Hạ Ẩn điên rồi!
Trong cung người ta truyền tai nhau chuyện nọ.
Nữ nhân đó cũng như Hoàng hậu cũ bị Hoàng thượng bức đến phát điên.
Thần trí không rõ đã đành lại ngày nào cũng khiến Hoàng thượng bị thương tổn.
Kì lạ là Hoàng thượng không có giận, mỗi lần đều kiên nhẫn xin lỗi nàng ta.
Cùng lúc đó, phía biên giới loạn lạc. Trong một ngày có không dưới mười cái tấu chương báo nguy được dâng lên.
Các tộc giáp biên nhỏ lẻ mà Kì quốc chưa bao giờ để vào mắt bỗng chốc liên minh với nhau cùng nổi dậy khiến triều thần không kịp phản ứng.
Chưa đến mười lăm ngày sau quân biên cương đại bại.
Thành trì dần chống không nổi. Từng tấc đất Kì quốc rất nhanh bị chiếm lĩnh.
- Cấp báo! Quân địch đang tiến về phía Tây thành.
Kì Vân nghe xong, ngay tại chỗ lung lay đổ người trên ngai rồng. Mặt hắn lúc trắng lúc xanh.
Tại sao nhanh như vậy?
Không phải là mới đánh xong Đông thành sao?
- Cấp báo, Tây thành xin hàng.
- Cái gì? - Cổ họng dâng lên một cỗ tanh ngọt chưa kịp nuốt xuống đã bị âm thanh nọ làm cho nôn ra một ngụm máu tươi, một lát sau hắn mới run run khẽ hỏi. - Quân địch cách thành bao nhiêu?
- Báo, dự là năm ngày đường!
Xung quanh hít một ngụm khí lạnh.
Chưa đến mấy tháng, Kì quốc đã trên bờ đại bại. Cách ngày mất nước thực không xa.
Đám quần thần phía dưới bị dọa sợ bắt đầu nôn nao cầu Kì Vân xin hàng.
Kì Vân đỡ đầu đau như búa bổ, một lời phía dưới cũng chẳng nghe lọt. Hắn không kiên nhẫn đuổi đám tham sống sợ chết đó đi.
Hắn biết chỉ sợ rằng dù có đầu hàng thì mấy tộc đó cũng không chấp nhận cho hàng. Khí thế tiến quân này rõ như ban ngày chính là phải diệt Kì quốc mới dừng.
Tiếp mấy ngày trôi qua trong bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt.
Trong cung đã không còn lấy một bóng người.
Kì Vân dốc ngược bình rượu uống đến không biết trời đất. Rượu khiến thần trí hắn mơ hồ. Hắn muốn dùng rượu để trốn tránh thực tại.
Chìm trong men say, Kì Vân rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh vào chiều hôm đó. Hắn nhìn xung quanh tiêu điều mà buông một nụ cười châm biến.
Sau đó hắn đứng dậy chậm rãi mở cửa đi ra ngoài. Ánh sáng phía sau cánh cửa khiến hai mắt hắn đau rát. Đứng một hồi hắn mới nhấc chân đi trong vô định.
Không biết Hạ Ẩn đi đâu rồi?
Từ chính cung đi ra, gió lạnh khiến hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn ngẩng đầu nhìn đám mây đen trôi trên bầu trời. Hẳn là sẽ mưa.
Khóe mắt chợt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Kì Vân kinh hãi vội chạy đi theo hướng đó.
- Tiểu Ẩn!
Hạ Ẩn đang ngâm nga hát một điệu hát quen thuộc của người Vu.
Nàng đứng trên tường thành, vạt áo nhẹ lay động theo gió. Động tác trên tay chậm rãi múa theo điệu múa của người tộc Vu. Kí ức đêm lửa trại đó như tái hiện trong tâm trí của nàng.
- Tiểu Ẩn! - Kì Vân hướng về phía nàng đưa tay đỡ. - Xuống đây. Đừng nhảy nữa! Trên đó nguy hiểm. Mau xuống đây. Ta cho nàng đánh.
Hạ Ẩn dừng động tác trên tay nhìn hắn:
- Ta không xuống. Ngươi làm gì được ta?
- Tiểu Ẩn, chỗ đó rất nguy hiểm. Ta đỡ nàng xuống.
- Hừ! - Nàng nhìn hắn, ánh mắt ánh lên tia lạnh lẽo. - Không có nguy hiểm! Ngươi đừng có tới đây. Ta không thích!
- Được! Ta không tới, nàng mau lại đây.
Hạ Ẩn chẳng thèm đáp lời. Nàng khẽ ngân nga tiếp câu hát nọ. Động tác trên tay cũng không dừng lại.
Tim Kì Vân như muốn rơi vực sâu luôn rồi.
- Tiểu Ẩn! - Kì Vân quỳ gối hướng nàng. - Cầu xin nàng xuống đây đi. Ta biết sai rồi! Xin nàng đấy.
- Ngươi biết mình sai sao? - Hạ Ẩn nghiêng đầu nhìn hắn như đang tự hỏi. - Ngươi thử nói xem mình sai ở chỗ nào?
- Tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên bỏ rơi nàng vì nữ nhân khác. Càng không nên dùng thủ đoạn để cưỡng ép nàng trở về.
- Còn nha! - Hạ Ẩn cười chua xót. - Còn tiểu Liên thì sao? Còn toàn bộ Hạ gia trên dưới thì sao? Kì Vân! Đời này có kể cũng không hết tội của ngươi. Ta biết bản thân mình không có tư cách chỉ trích. Ta cũng là tội nhân. Đời này của ta kể cũng không hết tội.
Hạ Ẩn cúi đầu lẩm bẩm.
Tội của nàng không hề thua kém hắn.
Nếu muốn trách hắn thì tội nhân như nàng cũng không tránh khỏi.
- Tiểu Ẩn, ta xin lỗi! Thực xin lỗi! Chỉ cần nàng muốn, ta sẽ lấy cái chết để tạ tội.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nàng. Hốc mắt đỏ ửng.
Chỉ cần có thể làm nàng thoải mái, hắn tình nguyện từ đây nhảy xuống. Kì Vân thừa nhận chính mình căm ghét kẻ nào không quý trọng mạng sống của mình nhưng ngày hôm nay hắn cảm thấy cái chết cũng không tệ lắm. Coi như là một cách giải thoát tất cả!
Hạ Ẩn nhíu mày nhìn lại.
Hắn tại sao lại giành chết với nàng rồi?
- Kì Vân? Không phải ngươi trân quý giang sơn này sao? Sống mà hưởng thụ từng khoảng khắc mất đi thứ mình trân trọng mới là trừng phạt của ngươi.
- Tiểu Ẩn!
- Không nói với ngươi nữa! Ta phải làm việc của mình đây. Không được phép tới chỗ ta.
Nét mặt Hạ Ẩn lại trở về sự vô cảm như ban đầu.
Vẫn là câu hát đó. Vẫn là điệu múa đó.
Không gian nhất thời chỉ còn tiếng ngân nga của nàng.
Kì Vân giữ nguyên tư thế quỳ như khi nãy. Hắn cũng như nàng, trầm lặng chìm trong suy nghĩ của mình.
Thời gian rất nhanh trôi qua.
Phía phương xa một vùng mịt mù dần chuyển đến.
- Kì Vân! Ngươi nhìn xem. Họ đến rồi! Họ đến lấy thứ ngươi trân quý nhất.
Kì Vân khẽ ngẩng đầu nhìn theo cái chỉ của Hạ Ẩn, thần sắc phức tạp. Dù gì cũng là giang sơn mà Kì gia bao năm nỗi lực xây dựng. Chính hắn một tay phá hủy nó, hắn cũng không có mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Cảm giác hổ thẹn chiếm phần nào tâm trạng hắn lúc này.
- Họ đến rồi! - Hạ Ẩn cúi đầu nói thầm.
Đã đến lúc nàng phải đi rồi!
Hạ Ẩn ngẩng đầu để mặc từng cơn gió mạnh mẽ quét đến lướt qua da thịt. Nhẹ hít một hơi thật sâu, tâm nàng chầm chậm bình tĩnh. Nàng khẽ mở mắt, một giọt lệ chảy xuống.
"Vũ Triết, thật xin lỗi! Đã hẹn cùng nhau đến đầu bạc răng long mà ta lại đi trước. Tha thứ cho ta! Tha thứ cho sự ích kỷ của ta. Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ tìm chàng.
Bạch Vũ Triết, Ẩn Ẩn yêu chàng!"
Nàng không thể gặp hắn nữa. Có một vài chuyện không nên nói ra nhưng nếu không nói sẽ trở thành bức tường ngăn cách vĩnh viễn. Nàng sợ rằng một ngày nào đó hắn sẽ vì chuyện này mà bỏ rơi nàng, trái tim nàng không muốn lại vỡ tan lần nữa. Rời đi, để lại trong hắn chút kí ức đẹp nhất về nàng có lẽ là điều duy nhất nàng có thể làm.
Hạ Ẩn khẽ nghiêng người, thân hình từ từ rơi xuống tường thành.
Gió bên tai gào thét, một thanh âm quen thuộc lẫn trong tiếng gió truyền đến tai nàng:
- Ẩn Ẩn! Ẩn Ẩn!
Khóe môi Hạ Ẩn giương lên nụ cười hạnh phúc.
"Thật tốt! Trước lúc chết có thể nghe tiếng chàng gọi. Thật tốt biết bao!"
Cho dù đó chỉ là ảo cảnh mà nàng tưởng tượng, Hạ Ẩn cũng bằng lòng chìm vào trong đó.
Không kịp rồi!
Thân hình Hạ Ẩn rơi trước khi người nọ phi ngựa đến.
Bạch Vũ Triết sững sờ nhìn thân ảnh của người trước mặt.
Không phải!
Hắn tự nói với chính mình đó không phải nàng mà chỉ là người có nét mặt giống nàng.
Không phải là Ẩn Ẩn của hắn. Nhất định là không phải.
Ẩn Ẩn của hắn chắc chắn sống rất khỏe mạnh, nàng hẳn là đang chờ hắn tới đón.
Bạch Vũ Triết không ngừng nói với chính mình nhưng ánh mắt thủy chung không thể rời nổi khuôn mặt của người nọ.
Gương mặt quen thuộc, nụ cười mỉm ấm áp. Đều là những thứ gợi nhớ về nàng, cái mà hằng đêm luôn hiện hữu trong giấc mơ của hắn.
- Ẩn Ẩn! Ẩn Ẩn!
Hắn bước tới, cánh tay run run vực nàng dậy ôm vào lòng mình.
Đã nói là cùng nhau đến đầu bạc răng long mà tại sao không chờ hắn? Tại sao lại vô tình bỏ rơi hắn?
Muôn vàn điều muốn nói rốt cuộc chỉ còn trong tiếng khóc nghẹn ngào.
Là do hắn đến muộn sao? Hẳn là nàng rất tức giận vì hắn không tìm nàng sớm hơn nên mới bỏ đi trước!
Phải rồi! Là do hắn chậm chạp không đến đón. Ẩn Ẩn chắc chắn không vui nên mới như vậy.
- Ẩn Ẩn ngoan, phu quân đến đón nàng đi! - Bạch Vũ Triết lấy khăn tỷ mỷ lau đi vết bụi bẩn trên mặt nàng. Sau đó giúp nàng chỉnh sửa lại áo quần rồi bế nàng rời đi.
Ngay lúc hắn quay lưng đi, phía sau lưng truyền đến tiếng rơi nặng nề.
Đại quân liên tộc đến cửa thành thì phát hiện Kì Vân - Hoàng thượng đương thời - chết trước cổng thành.
Tướng quân họ Bạch kia không thấy đâu. Mất tích cùng hắn là nữ nhân mà vị Hoàng thượng kia yêu quý nhất mực.
Sau đó quân liên tộc chọn người làm vua cai trị đất nước, phong hầu cho tất cả trưởng tộc tham gia.
Cũng từ đó, Bạch tướng quân mai danh ẩn tích. Người đời nhắc đến ngài đều là một chuỗi dài những chiến tích đánh đâu thắng đó. Không ai biết ngài là ai, đến từ đâu, tại sao lại mất tích?
Đồng thời, dân gian có một câu chuyện truyền từ đời này qua đời khác. Không ai biết gốc tích của nó, chỉ biết rằng nó gắn liền với vị Bạch tướng quân kia.
Truyện kể rằng Bạch tướng quân có một người thê tử xinh đẹp như hoa. Kì đế thấy nàng, nổi lòng tham muốn cướp nàng về. Vị nương tử nọ không muốn. Kì đế dùng thủ đoạn hèn hạ ép nàng tiến cung. Bạch tướng quân tức giận, âm thầm liên hệ với tộc nhân biên giới, sau đánh tan quân triều đình, thuận lợi cứu được thê tử. Hai người từ đó mai danh ẩn tích, không màng sự đời.