0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đọc: 41 Tìm: 0
Thứ sáu, 16 tháng mười

Chào cô Lan!​

Phải đắn đo rất lâu tôi mới có thể chắp bút ra những dòng này.​

Thưa cô Lan, khi những ánh nắng ấm áp đầu tiên xuất hiện trên vùng biển Hoa Bàng thơ mộng này, tôi đã trông thấy cô, yêu kiều và lộng lẫy: Bước ra từ tầng trệt khu nghỉ dưỡng.

Thật đâu ngờ rằng một buổi tinh mơ thứ tư tôi có thể tình cờ gặp được một nàng tiên như cô?

Thưa cô, vội vã quá, nhưng nếu không vội, chẳng biết đến bao giờ.. Tôi trót yêu cô từ lần đầu gặp mặt. Sau cuộc gặp gỡ ấy, trái tim tôi mãi đập: Mạnh mẽ và như có điều gì thúc giục lắm: Ngày nào tôi cũng nhớ đến cô!

Xin cô thứ lỗi cho tấm ái tình cuồng loạn của tôi: Giờ khắc này tôi còn rất nôn nao, viết cho cô lá thư này. Tôi đã hỏi bà tiếp tân về cô, tôi xem được tấm bưu thiếp in tên cô.. Như Lan! Thật mỹ miều và nhẹ bẫng.. Như hoa Ngọc Lan ấy! Hay.. Cô Như Lan là đóa hồng chăng?

Tôi cũng biết rằng cô Lan thích nhưng loài hoa lắm.. Đóa hồng đính kèm với lá thư này ắt cô cũng nhận được rồi..

Phải khó khăn lắm tôi mới tìm mua được các bông hồng trắng.

Năm bông trắng gói bằng giấy màu thể hiện cho tình yêu tôi dành cho cô.. Hồn nhiên và lưu luyến..

Còn bông đỏ cố nhiên tượng trưng cho cái vẻ đẹp diễm lệ của cô.. Tươi tắn và đằm thắm như hoa hồng..

Thưa cô! Tôi muốn hẹn cô ở bãi tắm Hoa Bàng chiều thứ bảy ! Ta sẽ nói chuyện với nhau! Cô đừng để tôi chờ; làm héo tàn đi ái tình nồng nàng vừa nhớm nở trong tim tôi, cô nhé!


Bạn của cô,

Nhất Linh

Gởi từ tầng 1 phòng số 8, khu nghỉ

Dưỡng Penevinilla.
──── ୨୧ ────

5 giờ chiều, Chủ Nhật.

Cô Như Lan!

Cô làm tôi đau đớn lắm! Cô đã không tới!

Tôi đã dằn vặt bao nhiêu, cô có hay? Hay cô vẫn nhởn nhơ, với cái nụ cười rất duyên và đôi mắt long lanh ấy vẫn vô tư dạo chơi dọc bờ biển?

Hôm qua giời mưa to, hẵn cô cũng rõ. Như Lan! Sao cô vô tình quá! Cô bông đùa với trái tim tôi! Nay, ái tình tuyệt vọng.. Giời còn đổ cơn mưa mà tôi chẳng thấy ướt mấy tí, chẵng thấy lạnh bao nhiêu, vì tôi mãi đợi.

Cô Như Lan! Tôigiận cô lắm. Phải chi lúc ấy cô xuất hiện, dù chỉ trong một khắc - cô nhoẻn đôi môi cười với tôi thì dù bão dông có ập đến.. Dù có đứng trước cái ngưỡng sinh tử.. Tôi vẫn bằng lòng.

Nhưng mưa vẫn luôn mưa.. Chát chua cho tình tôi: Cô chẳng đến.

Đến đây tôi tạm dừng bút.

Hẵn cô cũng nhận được bó cúc trắng kèm theo đôi thư này. Ấy là thể hiện cái nỗi chua xót của một tình yêu không được đáp trả.

Giận cô nhiều lắm.

Nhất Linh

Phòng số 8, tầng 1, Penevinilla.

──── ୨୧ ────

Anh Nhất Linh,

Tôi là Như Lan đây!

Anh bị điên nặng lắm!

Hết hôm nay, kì nghỉ của tôi kết thúc. Tôi về lại tỉnh.

Suốt tuần lễ nay, chúng bạn chòng ghẹo tôi mãi. Tôi hận anh lắm.

Anh thôi đi!

Anh Nhất Linh, hoa của anh tôi vất hết rồi!

Nào là ái tình tuyệt vọng? Nực cười lắm.

Ái tình là dành cho cô gái tuổi còn xuân và

Chàng niên thiếu.. Anh điên rồi!

Tôi khuyên anh đi nhà thờ rửa tội.

Cuối lời, tôi nhắc cho anh nhớ rõ: Tôi cũng như anh, tháng sau đi nhập ngũ.

Thôi, bỏ đi anh nhé!

Như Lan.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back