Tôi yêu Ngọc Vinh nhiều lắm, không biết tình yêu đến tự khi nào, chỉ biết khi tôi phát hiện ra thì cũng là lúc thấy mình không thể rời xa em được. Sang Singapore làm việc, nhưng không ngày nào tôi không nhớ Vinh, càng nhớ tôi lại càng cố gắng làm việc không ngơi nghỉ, mong một ngày được đoàn tụ, cưới em. Rồi tôi tưởng tượng đến những năm tháng về sau, tôi và cô ấy sẽ làm gì, sống như thế nào. Cứ nghĩ tới là tôi lại tự cười một mình. Nhưng không ngờ, cứ ngỡ sắp được sum họp lại là lúc tôi và em gặp biến cố bất ngờ.
Lan Anh là con một người bạn thân thiết của mẹ tôi, chúng tôi biết nhau từ nhỏ, con bé nhỏ hơn tôi bốn tuổi, cứ lẽo đẽo theo tôi suốt khiến tôi khá phiền. Càng lớn tôi càng không thích, mặc dù mẹ tôi luôn muốn Lan Anh trở thành con dâu của bà.
Tôi sang Singapore được công ty lo cho chỗ ở khá rộng rãi. Được ít lâu thì mẹ gọi cho tôi:
- Con khỏe không? Con bé Lan Anh con của Dì Lan bạn mẹ, tuần sau qua Sing du học, mẹ đã bảo dì cho Lan Anh sang ở chung nhà với con để có gì con còn lo cho em. Con bé lạ nước lạ cái.
- What! Gì vậy mẹ, sao mẹ không hỏi ý con trước, con không muốn sống chung với ai. Con muốn được thoải mái.
- Nhưng mẹ đã nói với dì rồi. Con giúp đỡ Lan Anh nhé. Ở chung cũng đỡ tốn kém chi phí, mà trái gió trở trời, mẹ cũng an tâm hơn. Giờ mà hồi lại thiệt mất mặt lắm.
- Thôi đã lỡ rồi, cứ để con tính. Mẹ yên tâm. Bye mẹ.
Tôi coi Lan Anh như em gái, từ ngày con bé sang, tôi dọn ra phòng khách ngủ, vì căn hộ chỉ có một phòng ngủ.
Tôi cả ngày làm việc bận rộn ở sân bay, nên cũng không gặp em nhiều, may là vậy chứ không chắc lại lẽo đẽo theo tôi suốt ngày như lúc còn bé.
- Lan Anh, mai có bạn gái anh, chị Ngọc Vinh từ Việt Nam qua đây chơi, cô ấy ngủ chung phòng với em nha.
- Ngọc Vinh, Ngọc Vinh, suốt ngày Ngọc Vinh, để em xem hai người quen nhau được bao lâu!
- Ơ hay, quen nhau lâu hay không em không cần quan tâm. Ngoan ngoãn học hành cho giỏi là được.
Lan Anh mặt mày bí xị, thiệt không ưa nỗi con bé này.
Thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, trước khi chuyển công tác về lại Việt Nam, tôi rủ Vinh sang Sing du lịch cho cô ấy biết đó biết đây, nhưng rồi Vinh lại hiểu lầm tôi phản bội cô ấy.
Lúc này Vinh nổi giận đùng đùng, nằng nặc muốn về Việt Nam ngay, tôi đuổi theo cản em nhưng không được.
Quay về nhà, tôi xem lại ngày tháng chụp những tấm hình ấy rồi xem lại camera trong nhà, lục lọi một lúc. Tôi vào chất vấn Lan Anh:
- Tại sao em làm như vậy, rõ ràng hôm ấy anh say khước, nằm ngoài phòng khách, không còn biết gì, anh xem lại camera, thực chất anh không hề làm gì em. Tại sao em lại phá anh như vậy chứ? Trời ơi. -Tôi điên tiết.
- Cũng vì em yêu anh, anh biết chuyện này mà. Em quen anh từ bé, cô ta có gì hơn em, mà lúc nào anh cũng nhắc một Ngọc Vinh, hai cũng Ngọc Vinh. Em căm ghét cô ta.
- Cho dù anh và chị Vinh có chia tay, anh cũng sẽ không yêu em.
- Em căm ghét cô ta, rõ ràng là em biết anh trước nếu em không có được anh, cô ta cũng không có được.
- Em điên rồi, em bình tĩnh suy nghĩ lại những việc mình làm đi.
Nói rồi tôi mang theo đoạn video quay lại cảnh Lan Anh lợi dụng lúc tôi say, đã chụp lại những bức hình đó, chứ thật ra tôi không hề làm chuyện gì cả, chạy vội đến sân bay, trên tay cầm chặt chiếc nhẫn hôn ước của chúng tôi. Hy vọng sẽ đến kịp. Gần đến nơi thì bị kẹt xe, quá nôn nóng, tôi rời taxi chạy bộ đến sân bay. Đang vội băng qua đường thì tôi nghe tiếng còi xe rõ to (người dân Singapore khi lưu thông trên đường rất hiếm khi bóp còi, trừ những trường hợp bất khả kháng), tôi cảm thấy mình như bị hất tung lên không trung, và rồi trước mắt tôi.. bầu trời tối dần..
* * *
- Đây là đâu vậy nhỉ?
Tôi đi lạc đến xử sở thần tiên rồi chăng, ở đây chỉ một màu trắng xóa, tôi mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng, quần kaki trắng và cứ thế tôi bước đi vô định. Chợt có ai đó khẽ chạm phía sau lưng tôi. Quay người lại, thì ra ở nơi đây vẫn còn một cô gái, cô ấy cũng mặc một chiếc váy trắng, gương mặt thanh thoát, toát lên vẻ dễ thương, thánh thiện, tóc thắt kiểu nữ thần, cô gái này là ai? Sao cứ cười đùa với tôi thế kia. Suốt một khoảng thời gian không biết bao lâu, tôi và cô ấy cứ đi cùng nhau, tôi hỏi: "Cô là ai, cô biết đây là đâu không?" Nhưng cô gái chỉ mỉm cười, nụ cười tựa thiên thần, chẳng lẽ thiên đàng là như thế này sao. Chợt, cô gái nhìn tôi, rơi nước mắt, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi đi nhanh về phía trước. Tôi cố gắng đuổi theo nhưng cô gái biến mất.
- Đừng đi, đừng, ở lại với tôi, tôi cô đơn lắm.
* * *
- Khải! Khải! Em tỉnh rồi hả? Để chị gọi bác sĩ.
Tôi mở mắt ra, thấy mình đang thở oxi.
Bên cạnh là chị Hai tôi.
Tôi chẳng biết có chuyện gì xảy đến với bản thân mình, chỉ cảm thấy đầu đau nhói, chân tay cứng đờ. Toàn thân không chút sức lực.
- Đây là đâu vây chị? Em bị gì vậy?
- Đây là bệnh viện ở Singapore, em bị tai nạn giao thông hôn mê sâu, nằm một tháng nay rồi. Chị sang đây để chăm sóc em.
- Nhưng sao em không nhớ gì cả, em chỉ nhớ là em về Việt Nam thăm nhà, rồi ba mẹ không cho em sang Sing làm việc nữa. Sao giờ em lại ở đây, em đau đầu quá.
- Để chị báo bác sĩ. Em bình tĩnh lại nha.
Bác sĩ chích cho tôi một liều thuốc an thần.
Tôi nghe loáng thoáng rằng tôi bị va đập mạnh ở đầu, rằng tôi đang bị mất trí nhớ. Rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
- Em nghỉ ngơi đi, chị mua gì đó để lát dậy em ăn nhé.
Xuất viện về lại Việt Nam, tôi cảm thấy dễ thở hơn so với khi còn bên Sing. Sức khỏe tôi đã bình phục 90%, nghe chị Hai Uyên bảo: Tôi chỉ mất một phần trí nhớ ngắn ngủi. Nên cũng không ảnh hưởng gì tới sinh hoạt và các mối quan hệ của tôi cả.
- Nè Khải, chị gom hành lý của em về để hết trong vali này. Cái nhẫn kim cương này chắc quan trọng với em, cũng may là bên Sing, nên người phát hiện đã trả lại cho chị giữ. Lúc em bị tai nạn, em cầm chặt nó trên tay. Điện thoại thì bị bể rồi, nhưng chị cũng mang về đây coi có sửa được không. Nghỉ ngơi em nhé.
Tôi cầm chiếc nhẫn trên tay, xem đi xem lại cũng không có ấn tượng gì. Thấy dòng chữ khắc bên trong "K trái tim V", K chắc là tên tôi, còn V là ai, là Vy hay Vân chăng. Mình phải tìm hiểu xem "V" là ai, người ấy chắc quan trọng với mình lắm.
Tôi mở hành lý ra xem cũng không có gì ngoài quần áo giày dép, tư liệu sách vở.
Mình phải đi sửa cái điện thoại trước đã.
- Trời, cái điện thoại bể nát thế này, mà mày cũng đem lại tao nữa hả?
Anh bạn này của tôi rất giỏi sửa chữa các đồ điện tử. Nếu không sửa được cậu ấy cũng sẽ nhờ cao thủ khác sửa giúp tôi.
- Cố gắng giúp tao, nha! Quan trọng với tao lắm. Sửa được, tao sẽ báo đáp xứng đáng.
- Để tao cố gắng, mà mày qua bên ấy sao xui rủi vậy, bị tai nạn giao thông mất trí nhớ. Tao nghe tin mà lo lắng cho mày lắm. Mà sao mày không quên tao luôn đi, cho tao đỡ cực.
Tôi cười:
- Tao cũng không biết có chuyện gì xảy ra bên đó. Nên đang cố gằng để nhớ lại nè. Thôi mày tranh thủ giúp tao nha. Cám ơn mày, tao về đây.
Cứ rảnh là tôi lại xách xe đạp, đạp vòng quanh đường phố coi có nhớ lại chút gì không, nhưng cũng không khá mấy. Tôi chỉ mất đi một phần trí nhớ ngắn ngủi, nhưng sao sâu thẫm trong lòng tôi lại cảm thấy trống vắng kì lạ.
* * *
Gần hai tháng nay tôi sụt 3kg, người gầy nhom, vì cứ lo lắng thấp thỏm. Kể từ ngày từ Sing về, Khải không hề liên lạc một lần nào với tôi, tôi có gọi cho anh ấy nhưng không được. Vẫn nuôi hy vọng được nghe từ anh một lời giải thích, nhưng không, anh làm tôi quá đỗi bất ngờ, thất vọng. Hay anh đã xảy ra chuyện gì. Tôi tự hỏi, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời, tôi không có số điện thoại người nhà anh, cũng chưa từng gặp mặt, bạn bè anh tôi cũng không quen biết ai. Vậy là xong, tôi bất lực, chẳng còn cách nào để biết thông tin về anh. Rồi tôi chợt nhận ra, anh một hai nói sẽ cưới tôi nhưng anh chưa từng đưa tôi về nhà ra mắt ba mẹ, tôi cũng không biết nhà anh ở đâu, chắc anh đã dự trù để sau này có thể dễ dàng "quất ngựa truy phong". Anh tệ thật. Có lẽ anh thực sự đã yêu người khác.
Buồn bã, tôi lao vào công việc, à mà không, nói đúng hơn thì công việc nó quật tôi. Hầu như toàn bộ quỹ thời gian của tôi đều ở nơi làm việc. Nhưng cũng nhờ vậy mà nỗi buồn nhớ anh bị chôn vùi đâu đó, khiến lòng tôi dễ chịu, khuây khỏa hơn. Mọi chuyện cứ tưởng có thể sẽ qua thôi, nhưng rồi tôi bất chợt nghe ca từ một bài hát, ca sĩ hát ca khúc này sao da diết buồn thảm quá:
".. Nếu xuân nào ngày trở về liệu rằng anh.. còn yêu em như khi chúng ta mới yêu thương nhau?
Ngại đôi khi bão táp đã khiến núi sông cách ngăn cho anh thay lòng. Tình ly tan, cho hương thề, mộng cũ phai tàn.
Hỡi non cao, ơi sông sâu, đời bể dâu..
Kể từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mãi thương đau.."
Tội nghiệp anh ca sĩ ấy, mối tình mười năm nghĩ sẽ mãi gắn bó bên nhau, vậy mà khoảng cách địa lý còn có thể làm họ chia tay, huống chi, chuyện tình tôi chỉ vỏn vẹn ba năm, ừ thì chỉ ba năm thôi, nhưng nó cũng đủ khiến tôi tan nát cõi lòng mỗi khi nhớ lại.
Hôm nay thứ bảy, một ngày cuối tuần hiếm hoi tôi không phải ngủ lại chỗ làm, vừa ăn cơm, tắm rửa xong là tôi lên giường, sau tuần làm việc mệt nhoài, tôi đi ngủ sớm. Đang liu thiu thì tiếng điện thoại reo, tôi nghĩ giờ này chắc chỉ có chị hai gọi hỏi thăm tôi. Nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên lúc này không phải "chị 2" mà trước mắt tôi là số của Khải, tôi nhíu mắt lại, tưởng mình hoa mắt.
- Alo.
- Alo, có phải là Ngọc Vinh không em?
Tôi rưng rưng nước mắt vì nghe giọng nói quen thuộc.
- Là em đây, lâu quá anh không liên lạc, anh quên giọng em rồi hả? Anh về Việt Nam lúc nào vậy?
- Ờ.. Anh xin lỗi. Anh về được một tháng rồi. Anh có thể hẹn gặp em được không?
- Sau thời gian im hơi lặng tiếng, giờ anh lại hẹn gặp em, anh làm em hoang mang thật sự.
- Ngày mai em rảnh không? Gặp nhau em sẽ hiểu mọi chuyện, nói qua điện thoại không tiện lắm.
- Ok, vậy hẹn ở chỗ cũ hay sao anh?
- Ờ.. chỗ cũ hả? Thôi hẹn tại quán cafe Đợi một người bên Phú Nhuận nha em? 7 giờ tối nha.
- Ok anh, mai gặp. Bye.
Cảm xúc tôi vỡ òa, thì ra là anh không sao cả, tôi khóc rưng rức, từ hôm biết bị phản bội đến nay tôi chưa từng khóc, không biết là tôi giỏi kiềm chế cảm xúc hay chăng. Giờ đây khi nghe lại giọng anh, vừa gần gũi, mà xa cách muôn trùng. Không biết anh tìm tôi làm gì nữa. Sao anh không để những cảm xúc ấy ngủ yên trong tôi, để tôi tiếp tục cuộc sống của riêng mình.
18: 50, tôi đến chỗ hẹn, tôi nhắn cho Khải rằng tôi đã đến, anh từ trong quán ra đón tôi.
- Em đến sớm vậy?
- Anh còn tới sớm hơn em mà.
- Anh cũng tới 20 phút rồi. Anh ngồi trên lầu, mình lên thôi..
Dạo này em khỏe không?
- Em ổn, còn anh sao?
- Anh hả? Anh thì không ổn lắm. Em không thắc mắc tại sao mất liên lạc với anh mấy tháng qua sao?
- Em cũng đang định hỏi anh đây. Ok, vào chủ đề chính nhanh gọn như vậy cũng tốt. Vậy anh trả lời đi.
- Anh bị tai nạn giao thông và mất đi một phần trí nhớ.. trong đó có em.
Tôi bần thần.
- Anh nói anh bị tai nạn giao thông? Mất trí nhớ? Khi nào vậy? Thảo nào từ lúc về Việt Nam trong lòng em cứ cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm, nhưng không cách nào liên lạc được với anh. Bây giờ anh đã khỏe hẳn chưa?
- Anh chỉ biết là anh nhập viện ngày 17.5, bị chấn thương đầu nặng, mất một phần trí nhớ, nên trước đấy xảy ra chuyện gì anh không rõ nữa. Bây giờ thì sức khỏe anh bình phục rồi.
Ngày 17/5, có phải là ngày tôi bỏ về Việt Nam không. Tôi thầm nghĩ? Có cái gì đó nhói đau trong lòng.
- Anh mất trí nhớ? Anh không nhớ em là ai? Vậy sao anh tìm được em?
Anh nói tiếp:
- Sau khi khôi phục được dữ liệu trong điện thoại, anh đã tìm đến em. Anh mong em có thể giúp anh lấy lại trí nhớ của mình.
- Mọi chuyện bất ngờ quá, anh không còn nhớ em là ai, em không chắc có thể giúp anh hồi phục trí nhớ. Nhưng em sẽ cố gắng giúp anh.
- Em là bạn gái anh đúng không?
Tôi im lặng. Anh thật sự không còn nhớ tôi là ai, chẳng nhớ gì cả, vậy giờ đây tôi nên vui hay nên buồn.
- Tuy anh không nhớ gì cả? Nhưng anh nghĩ anh phải rất yêu em, toàn bộ hình ảnh trong điện thoại anh đều là hình chụp chung với em.
- Anh muốn tìm lại kí ức vậy khi nào được, em và anh đến sân bay, đây là nơi chúng ta biết nhau, phát triển tình cảm, hẹn hò.
- Ok em.
* * *
Sáng hôm sau,
- Em đang đợi ở nhà ga quốc tế, đảo CD, anh tới thì gọi em.
Tới đây anh có chút ấn tượng gì không? Đây là nơi tụi mình làm việc, lúc đó anh làm đại diện hãng SQ, còn em làm nhân viên mặt đất. À em lớn hơn anh một tuổi nhé.
- Em lớn hơn anh một tuổi thật hả? Em có thể kể cho anh nghe chúng ta làm sao mà quen nhau không?
Tôi cười:
"Anh cũng bất ngờ đúng không? Lúc đấy chúng ta còn xưng hô chị em. Được một số đồng nghiệp đẩy thuyền cáp đôi, sau đó anh chủ động theo đuổi em. Lần đầu chúng ta gặp nhau, là ở văn phòng hãng. Cũng không có gì đáng kể hết á anh. Anh có ngoại hình sáng nên khi ấy được các chị em khu này chú ý lắm.
Đáng kể nhất chắc là lần đi làm về em suýt bị cưỡng bức, không biết duyên nợ thế nào đấy mà anh đã tới đúng lúc để cứu em. Từ đó giờ, em không có hỏi anh lý do nhưng em nghĩ chắc có lẽ nhờ chuyện này mà chúng ta thân thiết và tình cảm nảy sinh từ từ.
Làm sân bay nên rất bận rộn, đa phần tụi mình gặp nhau ở chỗ làm thôi và yêu nhau trong bí mật.
À đây, quán bar này cũng là một kỉ niệm, em và anh suýt nữa chia tay nhau"
* * *
HCM, ngày.. tháng.. năm..
Vừa tan ca làm ra, hôm nay chuyến bay bị delay nên tôi về trễ, lúc này đã là 22 giờ, đi ngang một quán bar, tôi ngừng xe lại vì chợt thấy Khải bước ra cùng bạn bè, tay quàng vai hai cô gái ăn mặc rất sexy, cười nói vui vẻ. Lúc ấy, ngỡ ngàng lắm, nhìn Khải khác hoàn toàn với hình ảnh đứng đắn mà tôi gặp ở chỗ làm.
Anh mặc chiếc áo sơ mi phi bóng nhiều hoa văn, nút cài sâu hở ngực; lúc đấy tôi mới biết anh có hình xăm to trên người, đeo khuyên tai, và say xỉn, rất ra dáng một công tử chơi bời trác táng. Rồi anh còn chào tạm biệt mấy cô gái. Giờ này chắc anh chuẩn bị đi tăng hai.
Tôi đứng quan sát anh một lúc thì anh phát hiện ra tôi. Tôi giật mình vội bỏ đi.
- Vinh đợi anh với. Vinh ơi!
- Bạn có phải Khải không hay là anh em sinh đôi với Khải vậy? - Tôi mỉa mai.
- Hôm nay Khải chia tay một người bạn sang nước ngoài du học nên có hơi quá chén. Vinh đừng hiểu lầm nha.
- Khải còn nhận ra Vinh vậy cũng còn tỉnh táo, chia tay bạn mà hai tay mỗi tay một cô vậy hả, cô nào là bạn Khải?
- Ờ thì..
- Ờ thì đi uống rượu phải có các cô gái ngồi bên, mỗi tay ôm một cô mới thú vị phải không? Thôi chị thấy mình dừng ở đây nha, em với chị sống ở hai thế giới khác nhau quá. Chị cứng nhắc, quê mùa lắm không phù hợp với em đâu. Với lại, chị muốn quen ai nghiêm túc, chứ không muốn quen để chơi bời, giải tỏa tâm sinh lí, hay kiểu tình một đêm được đâu. - Tôi thay đổi xưng hô.
- Khải uống rượu có hơi quá chén, nhưng mà Khải không có làm gì vượt giới hạn hết á Vinh. Nếu Vinh không thích, Khải sẽ không tới những nơi như thế này nữa. Khải có hơi phóng khoáng thật, nhưng Khải không tùy tiện. Khải quen Vinh rất nghiêm túc.
- Mới lúc nãy chị còn thấy em ôm mấy cô gái kia mà. Vậy đối với em việc choàng tay, ôm vai các cô gái là chuyện bình thường hả? Rồi khi quá chén, say xỉn, thì việc đưa các cô ấy vào nhà nghỉ cũng là chuyện dễ hiểu, dễ thông cảm đúng không?
- Khải xin lỗi.
- Thôi Khải, chị không làm gián đoạn cuộc vui của em nữa. Bye em.
Nói xong tôi rồ ga chạy liền một mạch về nhà.
Tối đó tôi trằn trọc mãi. Thật sự tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu một người có hình xăm lớn, nhỏ trên người, đeo khuyên tai, ra vào quán bar và ôm ấp các cô gái như vậy. Không thể nghĩ ra được lý do tại sao Khải lại theo đuổi, hẹn hò với một người quê mùa như tôi, trong khi vây quanh anh biết bao cô gái xinh đẹp. Hay Khải thấy tôi nhà quê nên định trêu đùa tôi, rồi bỏ rơi tôi nhỉ? Nếu như vậy, có phải tôi đang là con cá ngây thơ sắp bị chiên xù không?
* * *
- Rồi sau đó thế nào em? Khải hỏi tiếp.
- Giận dỗi không nhìn mặt anh một tuần thì anh mua chuộc em bằng một bữa tối tự nấu hoành tráng, hứa sẽ không lui tới những nơi đó nữa và một bài diễn văn dài về "5cm/s".
Khải cười:
- "5cm/s" hả, đây là một trong những
truyện yêu thích của anh.
- Và khi nhìn thấy đồ ăn ngon thì con người ta dễ dàng tha thứ cho những lỗi lầm trước đây. - Tôi tiếp.
Nghe tới đây thì Khải cứ cười mỉm suốt cả buổi gặp hôm ấy. Chắc có lẽ anh đánh giá tôi quá dễ dãi với anh. Ừ thì lúc đó tôi dễ dãi thật, vì tôi đâu có biết các món ngon "như ăn ở nhà hàng" hôm ấy đều là Khải mua về, tự tay anh.. hâm nóng lại, chứ không phải tự tay anh nấu.
- Cám ơn em, hôm nay vui lắm. Gặp gỡ em một tuần nay thôi, nhưng có quá nhiều chuyện vui buồn. Mấy năm qua, giữa chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ đúng không em? Hèn gì anh của trước đây yêu em đến vậy.
Nghe anh nói "anh của trước đây" làm tôi chạnh lòng. Khải trước đây yêu tôi lắm. Nhưng Khải của mấy tháng trước đã phản bội tôi. Còn Khải ở thì hiện tại hoàn toàn không còn nhớ gì về tôi, hoàn toàn không còn yêu tôi. Liệu có nên kể cho Khải nghe chuyện giữa anh và Lan Anh hay không? Hay tôi chỉ nên kể những chuyện vui giữa tôi và anh, để anh biết là: Anh, cho tới trước lúc mất trí nhớ, vẫn yêu tôi tha thiết.
5cm/s cũng là truyện tôi yêu thích,
"5cm/s là vận tốc hoa anh đào rơi, cũng là vận tốc chúng ta vô tình lặng lẽ lướt qua đời nhau".
Có lẽ những câu chuyện buồn luôn để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho người đọc.
***
"Vinh ơi, khi nào cưới nhau, mình sang Nhật ngắm hoa anh đào nha. Nằm dưới gốc anh đào, ngắm hoa rơi cùng người mình yêu, chắc thích lắm. Để tính xem vận tốc hoa anh đào rơi có bằng 5cm/s không nữa, haha!
- Eo, không ngờ anh cũng lãng mạn ghê nha. Nhất trí. Để em xem anh tính vận tốc hoa rơi như thế nào".
* * *
Khải về nhà nhưng trong lòng nặng trĩu. Mấy ngày qua tiếp xúc với Vinh, anh cảm nhận cô ấy rất chân thành. Cũng không quá bất ngờ khi Vinh là bạn gái Khải, ở bên Vinh, anh cảm thấy vô cùng thoải mái, vui vẻ, nhưng.. những kí ức năm xưa cũng như tình yêu của anh dành cho Vinh, chúng giống như vận động viên marathon cự li dài, mà anh chạy mãi cũng không đuổi theo kịp. Một tháng trôi qua, anh vẫn chẳng thể nhớ lại gì. Mặc dù ngoài thời gian gặp Vinh, anh cũng thường xuyên đến sân bay, rảo bước lòng vòng Sài Gòn nhưng vô ích.
- Anh có ấn tượng gì về đoạn đường này không? Ở đây, anh từng cứu mạng em. Anh giống như các nam thần bước ra từ phim ảnh vậy đó. Luôn xuất hiện đúng vào lúc em cần nhất.
- Vậy hả em. -Khải lúng túng không nhớ gì.
- Lúc em đói, anh chia sẻ phần cơm, lúc hành khách đông, anh phụ dán tag hành lý, lúc em gặp nạn, anh đến cứu, lúc em bị người ta bắt nạt, anh đến giải vây, lúc em chia tay người yêu, anh đến an ủi. Nhắc lại, đúng thật anh giống như thần hộ mệnh của em thì đúng hơn. Mùa giáng sinh lần đầu khi chúng ta mới quen biết nhau, anh chuẩn bị cơm tối cho em ăn, đến mùa giáng sinh năm thứ hai thì anh tỏ tình với em.
Vinh nở nụ cười hiền lành, trong sáng.
Rồi chợt, Khải lấy chiếc nhẫn cầu hôn đưa Vinh.
- Chiếc nhẫn này chắc là nhẫn anh cầu hôn em phải không Vinh, anh đã cầu hôn em hay chưa?
Những ngày qua, Vinh cảm nhận được Khải vẫn không nhớ ra mình, cô buồn lắm. Nhưng cũng chẳng thể làm anh nhớ hay yêu cô được. Rồi khi nhìn thấy chiếc nhẫn, cô quyết định kể lại sự việc xảy ra ở Singapore.
- Chiếc nhẫn này anh đã cầu hôn em trước khi sang Sing làm việc. Nhưng em đã trả lại. Em sẽ kể thật cho anh biết biến cố xảy ra khi ở bên ấy.
Nghe xong chuyện, Khải đờ người ra. Mặt biến sắc. Anh thật sự chẳng còn nhớ chút gì. Chẳng có chút ấn tượng gì cả. Hoang mang tột độ.
- Anh thấy đau đầu quá Vinh.
- Em xin lỗi, vì khi ở Sing em đã quá nóng nảy, anh bị tai nạn ngay cái ngày em bỏ về Việt Nam, em đã gián tiếp gây ra chuyện này. Em xin lỗi vì cả tháng nay, em đã không nhắc đến chuyện ấy, sự thật anh đã không còn yêu em trước khi bị mất trí nhớ. Những gì cần kể, em cũng đã kể hết rồi. Em nghĩ chúng ta không cần gặp nhau để làm gì nữa.
Khải im lặng. Ngay lúc này, tâm trí anh rối bời, anh biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng đấy chỉ là qua lời kể, cảm nhận từ Vinh. Còn anh, anh không có chút ấn tượng nào cả.
- Anh có vẻ mệt rồi, mình về thôi anh. Vinh lên tiếng.
Về nhà, Khải liên tục suy nghĩ về chuyện hôm nay. Anh ôm đầu, cảm giác khi biết mọi chuyện sao chẳng dễ chịu chút nào. Rốt cuộc là anh yêu Vinh hay Lan Anh?
Rồi có tiếng gõ cửa phòng:
- Mẹ vào được không con?
- Dạ mẹ.
- Nhà mình sẽ sang Úc sống, con đi cùng ba mẹ nha. Giấy tờ ba mẹ đã chuẩn bị hết rồi.
- Nhưng con muốn tìm lại kí ức bị mất sau vụ tai nạn mẹ ạ.
- Khoảng thời gian ấy con làm việc ở sân bay, cũng không có gì đặc biệt đâu con. Nếu không nhớ lại được thì đừng cố.
- Con sẽ suy nghĩ về chuyện này.
Nằm trầm ngâm một lát, rồi Khải lấy chiếc vali chứa hành lý anh bên Sing, do chị Uyên mang về.
Xem đi xem lại, chợt một quyển sổ tay rơi xuống. Thì ra quyển sổ bị kẹp bên trong một quyển sách nên lâu nay anh không thấy. Và rồi những câu chuyện bắt đầu hé mở. Đây là những ghi chép của anh về công việc làm đại diện hãng Singapore Airlines ở Việt Nam. Nhưng những trang sau đấy không còn là quyển sổ ghi chép công việc nữa, mà đó là những dòng nhật kí ngắn do chính anh viết. Lật giở từng trang như mở ra những hồi ức năm xưa. Trước đây anh chỉ nghe qua lời Vinh kể, còn bây giờ nó sống lại qua từng nét chữ của anh. Quyển sổ kết thúc bằng dòng chữ:
"Ngày mai Vinh sẽ đáp chuyến bay đến thăm mình sau gần hai năm xa cách, tối nay ngủ sớm thôi nào. Mình nhớ cô ấy đến phát điên lên được".
Toàn bộ những trang nhật kí ấy, cho đến tận những ngày tháng anh làm việc tại Singapore, đều có Vinh. Toàn bộ tình cảm của anh đều dành cho Vinh, không hề có sự tồn tại của Lan Anh nào cả.
- Thì ra mình thực sự yêu Vinh và mong muốn sống cùng cô ấy. Mình không thể bỏ cô ấy mà đi được cho dù mình chẳng còn nhớ gì nữa- Khải nhũ thầm.
- Alo Ngọc Vinh, anh gặp em được không? Anh đã nhớ lại tất cả rồi.
Nghe giọng Khải qua điện thoại, Vinh rưng rưng:
- Anh.. nhớ lại rồi, thật không anh?
- Thật, anh gạt em làm gì. Anh đã hồi phục trí nhớ, anh sẽ thưa với hai bên gia đình để cưới em như lời hứa hai năm trước. Anh và Lan Anh không có quan hệ gì, đều là hiểu lầm cả, em hãy tin anh. Chủ nhật tuần này anh sẽ đưa em về nhà anh nha. Em chuẩn bị nhé.
- Nhưng.. emmm..
- Không lẽ em không muốn kết hôn với anh?
- Không, em muốn, nhưng.. bất ngờ quá, em vẫn chưa tiếp nhận được.
- Không sao em, em cứ gặp gỡ người nhà anh trước. Vậy nha em.
Chủ nhật, ngày.. tháng.. năm..
- Alo Ngọc Vinh ơi, em chuẩn bị xong chưa? Anh đang đứng trước cổng nhà đây.
Vinh bước ra với bộ váy màu tím cà làm tôn làn da trắng sáng. Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng. Tóc cô xoắn buộc một nửa, như kiểu thiên thần. Trông Vinh hôm nay tươi tắn hơn hẳn mọi ngày.
- Em ăn mặc như vầy ok không anh? -Vinh hỏi.
- Hôm nay em xinh lắm, cho 10 điểm. À, còn thiếu cái này nữa mới hoàn hảo, em đưa tay cho anh.
Khải lấy từ túi quần chiếc nhẫn cầu hôn, đeo vào tay Vinh.
- Nhẫn ơi, về với chủ nhân của mày nha. Ở yên, an phận đi theo chủ nhân suốt đời đi nha.
Vinh cười đáp lại:
- Ủa này là anh dằn mặt em hả?
- Anh đâu dám, lên xe anh chở về nhà nè.
Tới trước cổng nhà Khải, Vinh đứng hình giây lát. Trước giờ, Vinh cũng nhiều lần tưởng tượng về Khải là một anh chàng con nhà giàu có. Nhưng hôm nay, cô không khỏi bất ngờ khi đứng trước một căn biệt thự đồ sộ.
- Nhà anh to quá, anh chưa từng kể điều này với em. Em thấy hồi hộp quá.
- Anh chịu là ba mẹ chịu thôi Vinh, anh chưa nói với em là: Trước giờ ba mẹ chỉ muốn có cháu nội để nối dõi thôi. Chẳng có việc gì quan trọng bằng việc anh lấy vợ. Hôm nay là lần đầu tiên anh đưa một cô gái về ra mắt, ba mẹ anh sẽ vui mừng lắm. Em đừng lo gì nha. Có anh đây.
Khải bấm chuông nhà. Thì cánh cổng tự mở ra. Có lẽ là hệ thống tự động. Khoảng sân rộng, trồng nhiều cây kiểng rất đẹp và mát mẽ. Vinh thật sự choáng ngợp.
- Nhà anh đẹp quá!
- Em an tâm nha, nhà anh dự định sẽ sang Úc định cư, qua bên đấy chắc nhà nhỏ thôi. Em không sợ phải dọn dẹp căn nhà to đùng này. -Khải cười hớn hở.
- Cái anh này.
- Khải về hả con. Giọng một người đàn ông lên tiếng.
- Dạ ba, con đưa con dâu về ra mắt cả nhà ạ. Ba mẹ, đây là Ngọc Vinh, bạn gái con.
- Dạ con chào hai bác. Hôm nay tới nhà chơi con có mua ít trái cây biếu hai bác.
- Chào con, con vào nhà chơi. Cám ơn con nha.
- Con ngồi chơi, nói chuyện với hai bác, thằng Khải còn một chị nữa, nhưng mà chị hai nó hôm nay có việc, nên ra ngoài rồi. Nhà con ở đâu, có mấy anh chị em. Ba mẹ con làm gì? Mẹ Khải lên tiếng.
- Dạ nhà con ở Thủ Đức, ba mẹ con gặp tai nạn qua đời khi con đang học cấp 2, con có một chị gái, chị đã lập gia đình và đang sống ở Hà Nội. Hiện tại con sống một mình ở thành phố.
Mẹ Khải có vẻ không thích Vinh cho lắm, bà chỉ muốn Khải thành đôi cùng Lan Anh. Bà lên tiếng:
- Vậy có vẻ như gia cảnh nhà con không phù hợp với nhà bác cho lắm. Bác muốn tìm gia đình xứng sui xứng gia.
Vinh cúi mặt xuống, bối rối không biết nên trả lời thế nào. Quả thật là gia cảnh Khải quá bề thế, còn Vinh chỉ là một cô gái ba mẹ mất sớm, phải sống tự lập từ nhỏ. Mẹ Khải không chấp nhận cũng là lẽ thường tình.
- Ai mà không muốn sống trong nhung lụa chứ. Liệu con quen thằng Khải nhà bác là thật lòng không hay có ý đồ gì khác? - Mẹ Khải tiếp tục.
- Dạ không, không phải vậy đâu bác! -Vinh càng bối rối hơn. Sắc mặt tái hẳn.
- Mẹ à.. sao mẹ nói khó nghe như vậy, Vinh không phải như mẹ nghĩ đâu. -Khải lên tiếng.
Một cô giúp việc ra thông báo đã có cơm trưa:
- Bữa trưa đã nấu xong rồi, ông bà có muốn ăn luôn chưa, để tôi dọn.
- Ừ, chị dọn lên luôn nha. Vinh nay dùng cơm với nhà bác nhé. -Ba Khải có vẻ hiền lành hơn, từ tốn nói.
- Dạ bác. Để con xuống bếp phụ dì ấy dọn cơm.
Nói rồi, Vinh và Khải cùng xuống bếp.
- Nè cô, cô mang mâm cơm này lên giúp tôi nha.
Cô giúp việc đưa mâm cơm canh cho Vinh, nhờ cô mang lên giúp. Nhưng Vinh chưa kịp cầm thì bà ấy đã cố tình buông tay. Làm bát canh nóng đổ lên người Vinh.
- Trời đất, em có sao không Vinh, nay vú làm gì bất cẩn quá vậy, đổ phỏng bạn gái con rồi.
- Vú xin lỗi, nhưng tại cổ hậu đậu, chứ không phải tại vú.
Nói rồi, Khải đưa Vinh vào nhà vệ sinh, xịt nước để làm dịu vết phỏng:
- Em đau không?
- Em không sao. Có hơi rát một chút, nhưng chắc không đến nỗi.
- Anh xin lỗi nha. Để anh qua lấy đồ chị hai cho em mặc đỡ.
- Thôi anh, không cần đâu, chắc em không ở lại dùng cơm được, anh chở em về nha.
- Thôi vậy để anh chở em về rồi mua thuốc bôi cho em luôn.
- Con có sao không Vinh? Ba Khải có vẻ lo lắng hỏi han.
- Dạ con không sao bác. Con xin lỗi ạ. Hôm nay chắc con không ở lại dùng cơm cùng gia đình được. Con xin phép về ạ.
- Không sao con, bữa khác con lại ghé chơi. Khải chở Vinh đi mua thuốc luôn nha con.
- Dạ, chào hai bác con về.
Mẹ Khải vẫn không ngước nhìn Vinh, tỏ vẻ khó chịu.
Khải đưa Vinh ra ngoài: Em bị vầy, anh lấy xe hơi chở em về nha. Đi xe máy nắng nóng lắm.
- Ừm anh. Em đi xe nào cũng được.
- Khải, hôm nay em thể hiện tệ lắm đúng không? Bác gái có vẻ không thích em.
- Không sao đâu, về nhà anh sẽ thuyết phục mẹ, và nói về chuyện cưới xin với ba mẹ luôn. Em đừng lo lắng quá. Về nghỉ ngơi nha. Có gì thì gọi cho anh. Em vào nhà đi. Anh về nha.
- Con có chuyện muốn thưa với ba mẹ. Con muốn lấy Vinh.
- Con có bị gì không Khải, con bé đó mẹ chẳng thấy có điểm nào tốt đẹp cả. Con bị nó bỏ bùa rồi hay sao vậy?
- Sao mẹ cứ đặt việc xứng sui xứng gia lên hàng đầu vậy, nếu mẹ nhìn thoáng hơn, mẹ sẽ thích Vinh, cô ấy trong sáng, hiền lành, và rất tốt tính, trên tất cả là con yêu Vinh. Con sẽ không cưới ai khác ngoài Vinh.
- Vậy sao con không nhìn thoáng hơn, mà tìm hiểu con bé Lan Anh. Một hai đòi cưới con nhỏ đó. Con bé Lan Anh mới xứng với con.
- Mẹ à, con không có chút cảm tình nào với Lan Anh.
- Thôi hai mẹ con mỗi người nhường nhau một chút. Tôi nhức đầu nhức óc quá rồi đây.
- Ba nói một lời công bằng được không.
Rồi mẹ Khải thở gấp, bệnh tim của bà lại tái phát khi tranh cãi với Khải.
- Mẹ à, con biết là mẹ hay dùng chiêu này để con làm theo ý mẹ, nhưng lần này con thực sự muốn lấy Vinh. Nếu mẹ không ưng, con sẽ không cưới ai cả.
Nói rồi, Khải bỏ lên phòng.
Một tuần sau đấy, mẹ Khải hẹn gặp riêng Vinh ở quán cà phê:
- Chào bác, bác đợi lâu chưa ạ?
- Cô ngồi đi. Không dài dòng, tôi nói thẳng vào vấn đề để không mất thời gian. Gia đình tôi sẽ sang Úc định cư, tôi nghĩ cô hoàn toàn không phù hợp với thằng Khải. Tôi xin cô hãy buông tha nó, cô muốn gì tôi cũng sẽ cho cô hết. Miễn sao cô rời xa nó. Có được không?
- Dạ bác, nhưng con và anh Khải thật lòng yêu nhau. Con không rời xa ảnh được đâu bác. Mong bác tác hợp cho tụi con.
- Tôi có thể cho cô rất nhiều tiền để có cuộc sống sung sướng. Cô còn trẻ, rồi cô sẽ tìm được một người khác yêu thương cô thôi. Đây, tấm séc này sẽ là của cô, chỉ cần cô gật đầu đồng ý với yêu cầu của tôi. Số tiền này tôi nghĩ cô làm cả đời cũng không có. Cô nên suy nghĩ kĩ.
Nhìn tấm séc, Vinh đẩy trả lại cho mẹ Khải.
- Dạ thưa bác, con không cần tiền.
- Nếu thấy ít, cô hãy đưa ra con số, bao nhiêu tôi cũng chi cho cô.
- Dạ không bác, nếu không còn gì nữa thì chào bác con về.
- Cô, cô đứng lại, tôi xin cô đó, buông tha thằng Khải..
Nói rồi mẹ Khải ngã xuống sàn nhà.
Vinh hốt hoảng đỡ bà ấy lên ghế:
- Bác có sao không? Để con kêu cấp cứu.
- Cô.. cô lấy thuốc trong túi xách giúp tôi.
Sau khi uống thuốc, mẹ Khải đã đỡ hơn.
- Bác khỏe hơn chưa ạ? Để con đưa bác về.
- Tôi không sao, tôi có tài xế đang ở gần đây, cám ơn cô. Tôi có bệnh tim trong người, không biết khi nào thì ra đi, tôi mong cô suy nghĩ lại. Tôi chỉ có một đứa con trai này, cô đừng cướp nó đi.
- Dạ bác hãy giữ gìn sức khỏe, chào bác con đi.
Vinh buồn bã về nhà, tưởng rằng chuyện tình giữa Vinh và Khải sẽ kết thúc viên mãn nhưng cuối cùng vẫn không được suôn sẻ, chợt cô thấy đau nhói ở lồng ngực. Dạo gần đây, cô liên tục cảm thấy khó chịu trong người. Hôm nay đau hơn những lần trước nên cô đến bệnh viện thăm khám.
Cầm kết quả ung thư trên tay, Vinh bần thần không đứng vững. Cô ngồi xuống một băng ghế bệnh viện. Nghĩ thầm, không được, mai mình phải đến bệnh viện Ung Bướu để kiểm tra lại một lần nữa. Chỉ là nhầm thôi, nhầm thôi.
Bệnh Viện Ung Bướu TP. HCM,
- Theo như kết quả sinh thiết thì em đang bị ung thư vú giai đoạn 2. Dạo gần đây em thấy mình có triệu chứng gì lạ không?
- Dạ, thỉnh thoảng em thấy đau nhói ở ngực. Em bị sút cân. Thấy lạ nên mới đến khám. Giai đoạn 2 là còn trị khỏi không bác sĩ? Em chỉ mới 27 tuổi, chưa chồng con gì cả, ăn uống sinh hoạt lành mạnh, sao em lại mắc căn bệnh này.
- Cũng có thể là gen di truyền, em còn trẻ tuổi nên lạc quan lên, rồi em sẽ vượt qua bệnh tật, tôi kê thuốc cho em hai tuần sau tái khám lại nha. Về nhà em ăn uống cắt giảm đường bột, ăn nhiều rau xanh, và thể dục đều đặn nha em.
- Dạ em cám ơn bác.
Ra về Vinh thấy một phụ nữ được đẩy vào cấp cứu. Mặc dù không còn tóc nhưng trông cô ấy cũng chỉ tầm 30, và xinh đẹp lắm. Chắc cô ấy cũng bị căn bệnh ngặt nghèo từ sớm giống Vinh.
Về đến nhà, Vinh buồn bã, chẳng màn làm việc gì. Cô xin công ty nghỉ phép hai ngày, ai gọi tới cũng không nghe máy kể cả Khải. Lo lắng Vinh gặp chuyện, Khải đến nhà tìm Vinh.
- Vinh ơi, em có nhà không? Mở cửa cho anh với..
Vinh ơi, em có nhà đúng không? Có chuyện gì vậy Vinh? Nếu em không mở, anh sẽ tông cửa vào.
- Em không sao, dạo này em hơi mệt, không muốn gặp ai.
- Em bệnh hả?
- Em không bệnh, nhưng em mệt. Thôi không có chuyện gì thì anh về đi.
Nói rồi Vinh đóng sập cửa.
- Vinh, Vinh ơi, em giận anh chuyện gì phải không? Mở cửa Vinh ơi.
- Em cần nghỉ ngơi, khi nào ổn em sẽ gọi anh. Anh về đi.
Vinh khóc thầm: "Mẹ Khải không đồng ý Khải cưới mình, và giờ thì mình mắc căn bệnh quái ác này, chẳng còn lý do gì để mình tiếp tục ở bên Khải nữa. Nhưng.. mình lấy lý do gì để chia tay đây".
Một tuần trôi qua, Vinh lấy lại tinh thần, cô đã phấn chấn, tươi tỉnh và đi làm lại, rồi cô quyết định nên dứt khoát với Khải càng sớm càng tốt.
Cô nhắn qua điện thoại:
"Mấy ngày qua em đã suy nghĩ rất kĩ, em do dự chưa muốn kết hôn là vì em không còn yêu anh nữa. Chúng ta chia tay, xin lỗi anh".
- Alo Vinh hả? Em gặp anh một chút được không? Anh đang ở dưới nhà.
Giọng Khải có vẻ đã ngà ngà say. Vinh mở cửa cho Khải:
- Anh sao thế, anh uống rượu hả?
- Sao em lại bỏ anh? Tại sao vậy Vinh? Có phải mẹ anh đã nói gì với em đúng không? Em nói anh biết đi Vinh.
- Anh say rồi, anh vào nhà đã.
Vinh dìu Khải vào nhà. Rót nước cho anh uống, nhưng không, anh tiếp tục uống cạn chai rượu mang theo bên người.
- Anh đừng uống rượu nữa, anh uống hết chai này là hại sức khỏe lắm đó. Anh đưa cho em- Vinh giựt lấy chai rượu.
- Em trả rượu lại cho anh. Em nói đi, tại sao chứ. Anh đã cố gắng, rất cố gắng, anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình là anh yêu em, và anh phải có trách nhiệm với em. Vậy mà em nói với anh là em không còn yêu anh. Vậy giờ em muốn anh phải làm sao đây?
Vinh bất ngờ trước những gì Khải nói.
- Anh say quá rồi. Để em đưa anh về.
- Anh không say, anh không về. Anh sẽ ở đây cho tới khi nào em nói cho anh biết tại sao em không chịu lấy anh.. Hàng ngày anh ray rứt vì chẳng nhớ được gì, em có biết anh đã khổ sở như thế nào không!
Khải dồn Vinh vào góc tường. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt cô rưng rưng nước mắt. Vậy là anh đã nói dối, anh chưa nhớ lại gì cả. Cô sẽ chẳng bao giờ nói cho anh biết lý do.
Khải ôm chặt lấy Vinh, mặc cho cô cố đẩy anh ra nhưng bất thành.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến..
Khải tỉnh dậy, đầu đau nhức, anh thấy mình đang nằm trên giường, bên cạnh anh là Vinh. Anh cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Có phải ngoài việc không tài nào yêu Vinh thì đây là chuyện tồi tệ nhất mà anh đã làm với Vinh không. Nhìn lên trần nhà đăm chiêu, rồi bất giác anh nhẹ nhàng ngồi dậy, rời khỏi giường. Mặc quần áo vào, anh ngồi bên cạnh ngắm nhìn Vinh đang ngủ say, trông cô ấy hốc hác hơn lần trước nhiều quá. Anh tự hỏi những ngày qua đã xảy ra chuyện gì với Vinh, anh tự hỏi lòng mình đang cảm thấy thế nào? Rồi chợt Vinh tỉnh giấc.
- Em dậy rồi hả? Anh.. anh xin lỗi.
- Em không sao, là do em tình nguyện, anh không cần phải chịu trách nhiệm gì cả. Em rất thoáng với những chuyện này. Vả lại em vẫn giữ ý định sẽ không kết hôn với anh.
- Anh không hiểu? Tại sao vậy Vinh?
- Có phải anh chưa nhớ lại chuyện trước đây, đúng không? Anh nói dối em đúng không?
- Anh..
- Khải của hiện tại không hề có tình cảm với em. Em không muốn sống cùng người không yêu mình. Đó là lý do. Với lại, dù sao em cũng không còn yêu anh như lúc trước. Nên chúng ta đừng nhắc chuyện quá khứ nữa. Hiện tại đã khác nhiều rồi. Cứ cố ép buộc bản thân mình phải giống với trước đây, khổ sở lắm. Nên để chuyện cũ trôi qua nha anh. Chuyện gì rồi cũng qua thôi. Anh đi Úc cũng tốt. Rồi chúng ta sẽ quên nhanh thôi. Anh cũng đừng thấy có lỗi gì với em. Em ổn. Thôi anh về đi, giờ em chuẩn bị đến công ty rồi.
Ba tuần sau đó, Khải quyết định rời Việt Nam sang Úc.