102. Ngày ấy không quên
(Nếu mất nước thì cẵng cọ khô cũng không có mà ăn - Lời thầy Quỳnh Cư)
Mở màn chiến dịch Ma ka ren cô
Dõng dạc mà tâm tình thầy lưu ý
Ta thiếu thốn, vất vả để đánh Mỹ
Vì Tổ quốc thân yêu. Hãy vượt lên!
Từ con tim âm hưởng cứ vang rền
Thầy giáo, học sinh tiến về núi Sáng
Muỗi rừng, vắt cắn.. Ta đâu có nản
Cắt cỏ tranh, chặt nứa với bương, tre..
Cùng vác bộ.. Cũng không thể dùng xe
Dựng nên lớp học, nhà ăn, nhà ở..
Thầy, trò tự làm như những người thợ
Vượt mọi khó khăn, chung sức hàng ngày.
Hết thảy đều nấp mình dưới tán cây
Che mắt bọn côn đồ phi công Mỹ
Giữa thầy với trò vô cùng hoan hỷ
Lao động, học hành, văn nghệ vui tươi.
Có ai biết trong mỗi một con người
Phải gánh chịu biết bao điều vất vả
Vì miền Nam.. Những tấm lòng cao cả
Ta hy sinh vì Tổ quốc yêu thương.
Những lớp "Bạch Đàn", "Đồi Cọ", "Long Cương"..
Nghe gần gũi như quê hương gắn bó
Tình cảm chân thành giúp nhau vượt khó
Những bữa cơm độn khoai, sắn, bo bo..
Món đồ ăn rau, củ tự chăm lo
Tuy đói khổ nhưng trong lòng vui vẻ
Vận động thể thao, tập tành văn nghệ
Đời sống tinh thần phấn khởi, hồn nhiên.
Thật vô tư với đời sống sinh viên
Chẳng ai nghĩ đến đời mình cơ cực
Chịu đựng một thời vượt qua thách thức
Rèn đức, luyện tài, nuôi dưỡng ước mơ.
Những buổi văn nghệ và những đêm thơ
Còn nhớ mãi, đến bây giờ vẫn nhớ
Như những bước chân đầu đời bỡ ngỡ
Đến với nghề dạy học vì ngày mai.
Lan tỏa muôn nơi gieo hạt tương lai
Bao thế hệ đã trưởng thành khôn lớn
Cuộc sống giờ đây không còn thiếu thốn
Ta tự hào kể lại chuyện đã qua..
Con cháu chúng ta rạng rỡ như hoa
Có biết đến ông, cha ngày xưa ấy
Cống hiến hết mình, lòng không áy náy
Vượt mọi gian nan vững bước đi lên!
Hoài niệm về trường TCSP miền Đông
Vĩnh Phú 1967 - 1970.