129. Trở về trái ngọt
Trời lặng gió. Nắng chập chờn. Oi ả
Những cánh chim bay hối hả về ngàn
Lặng lẽ một mình ngắm cảnh chiều buông
Gửi về phương Nam biên cương Tổ quốc..
Ở nơi đó.. Có mẹ cha người dân tộc
Tìm thấy tôi chú bộ đội nằm yên
Những cây lá của núi rừng Tây Nguyên
Sự chăm sóc của buôn làng tận tụy..
Những tháng năm dài kiên trì điều trị
Tôi khoẻ mạnh bình thường chẳng nhớ tên
Mọi thứ lạ lùng.. Tất cả đều quên
Người cứ thế ngây ngô như đứa trẻ.
Rồi một ngày đi rừng cùng cha mẹ
Qua đúng nơi trận chiến đã xảy ra
Bỗng trong đầu như thấp thoáng quân ta
Rồi cứ thế dần dần tôi nhớ lại..
Nhớ được tên mình, nhớ về quê nội
Nhớ người vợ trẻ đang đợi tôi về..
Xin phép mẹ cha, trở lại thăm quê
Lời dặn ân tình.. Nghẹn ngào ứa lệ.
Ngôi nhà nhỏ xưa.. Vang vang tiếng trẻ
Tôi bâng khuâng không hiểu nổi vì sao?
Vững niềm tin, can đảm vội bước vào
Tất cả sững sờ. Bỗng nhiên òa khóc.
Trật kín cả nhà chỉ trong phút chốc
Người lạ, người quen tay bắt mặt mừng
Ôm chặt lấy nhau nước mắt rưng rưng
Thằng bé reo hò nhảy ôm cổ bố..
Như biết điều gì lòng chưa sáng tỏ
Bố mẹ liền giải thích rõ nguồn cơn
Ngước lên tấm bằng Tổ quốc ghi ơn
Chỉ vào ảnh trên bàn thờ tiên tổ..
Thủ thỉ bên tai nhẹ nhàng lời vợ
Em nhận con nuôi ở với mẹ cha
Phụng dưỡng thay anh ấm cửa vui nhà
Gọi tên Đợi.. Cũng đã gần mười tuổi.
Tôi ôm vợ, ôm con.. Không dấu nổi
Khóc rống lên trong vui sướng vỡ òa
Trong chiến tranh.. Điều kỳ lạ xảy ra
Người Liệt sĩ.. Trở về cùng trái ngọt!
Năm 2026