845 ❤︎ Bài viết: 235 Tìm chủ đề
Đọc: 52 Tìm: 0
Một đám tang văn minh

55560619015_fb21fdc10d_o.jpg


Một đám ma khép lại một cuộc đời.

Có người từng bảo người ra đi là hết một kiếp người đúng hay trừu tượng hóa vấn đề.

Một hôm nọ có mấy cuộc gọi nhỡ dồn dập vì bận quá tôi lại không nghe thấy chuông đến khi phát hiện thì đã lên tới hơn mười mấy cuộc. Thông thường, nếu không có chuyện gì hệ trọng không ai rảnh mà gọi nhiều đến vậy. Tâm trạng lúc này hơi hốt hoảng, tôi bất giác nhấn ngay nút gọi lại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy tôi nghe xung quanh có rất nhiều tiếng động lộn xộn và ồn ào, có người nói, tiếng xe, tiếng đồ vật vang lên từ đầu dây bên kia. Tôi vội hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?" Đầu dây bên kia sau một hồi lâu yên tĩnh mới lên tiếng trả lời kèm theo giọng nức nở: "Dì mất rồi em" :

"Dì 3 hả chị? Bị sao vậy?"

Nước mắt tôi bất ngờ tuôn như mưa không hề báo trước, giọng nghẹn ngào nức nở không thành tiếng cố gắng trấn an bản thân bình tĩnh nghe nhưng nước mắt từng giọt từng giọt vẫn lặng lẽ rơi không ngừng:

"Bị đau ngực rồi ngất lịm đi, tụi chị đưa thẳng vào cấp cứu nhưng bác sĩ bảo người nhà đưa về vì mẹ đã không còn ý thức và sự sống huhu giờ tụi chị đang trên xe cấp cứu đưa về quê. Chị bình tĩnh giờ là lúc niệm phật kêu dì về nhà và niệm chú vãng sanh để dì ra đi nhẹ nhàng đừng khóc dì sẽ đau hơn huhu."

Nói tới đây nước mắt tôi tuôn rơi không kiểm soát được cả thế giới như chìm trong một màu trắng xóa, ướt nhòe cả một bầu trời tôi cũng không biết nên nói gì vào giờ phút sinh ly tử biệt này cả.

Thế giới con người sao nhỏ bé và ngắn ngủi quá biết làm sao để chống chọi lại vận mệnh an bài. Biết rằng khi sinh ra sẽ có ngày mất đi nhưng khi chính mình trải qua nó lại đau đến nghẹt thở như vậy. Đau cái đau nghẹn không nói được thành lời giờ phút này cũng không biết nên nói gì, cũng không thể giải bày cùng ai bởi mỗi người sẽ có một cảm nhận về nỗi đau khác nhau. Có người đau nghẹn thở, có người đau đến bình lặng, còn có người khóc đến xé lòng không thể nguôi ngoai nhưng có mấy ai có thể bình tĩnh nhìn người thân mình ra đi với thân xác lạnh lẽo trước mắt.

Xe cấp cứu về đến quê là gần 3h sáng bởi vì đi đường xa lại chạy không ngừng nghỉ nên ai nấy đều thấm mệt. Sau khi đem dì vào mọi người chung tay vào tất bật người thì báo tang họ hàng, người thì sắp xếp nhà cửa, bếp núc các thứ.. Rất nhiều công việc phải chuẩn bị. 7h sáng tất cả đã hoàn thành lúc này mọi người mới ngồi một bên lặng lẽ rơi nước mắt kể lể về người mất không khí đau thương bao trùm không gian. Giờ đây chỉ là có một người có thể bình thản nhìn hết tất thảy đó là "dì" người với thân xác lạnh lẽo nằm đó nghe, nhìn thấy mọi thứ nhưng không còn có thể trả lời. Thật cũng có, giả cũng có nhưng chung quy là con người những lúc như vậy đều sẽ vì người mất rơi vài giọt nước mắt. Ngay lúc này chắc mọi người đều có cảm nhận chung về sự vô thường của đời người lạnh lẽo sau khi không còn trên thế gian này.

Một ngày sau, linh cữu người mất vẫn nằm đó nhưng tiếng cười nói xung quanh lại càng nhiều. Ban đầu tôi rất ngỡ ngàng nghĩ rằng đi đám tang thì nhất định phải mặc đồ đen hoặc trắng để thể hiện sự tôn trọng với người mất nhưng không màu gì cũng có kể cả màu đỏ, vàng.. Rồi đến các bà, các bác ngồi kể chuyện cười hô hố hô hố như thể đám tiệc gia đình. Người nằm trên bàn, người đứng nói chuyện vui vẻ, người bày ra đánh bài các thứ.. Ăn hạt dưa, uống trà tám chuyện vui vẻ.

Bây giờ đến giữ lễ mà họ cũng không thể đợi được ba ngày có lẽ tôi đã quá khắt khe chăng?

Tôi kể chuyện này cho chồng thì anh bảo tôi quá cổ xúy, quá nghiêm túc thật ra với người đến tham dự họ không thân thiết hoặc giả họ chỉ đến vì tình làng nghĩa xóm cũng không ảnh hưởng gì đến kinh tế hay gia đình họ có thể bình tĩnh bình thường được. Nhưng là con là cháu là chồng.. Là người thân ruột thịt ít nhất không thể khóc đến xé lòng thì cũng nên có bộ dạng đau buồn, tâm trạng đau xót chứ không thể cười hô hố, tâm trạng thì vui tươi trong hoàn cảnh này được. Dù biết rằng, không thể ép tất cả mọi người đều có tâm trạng như mình nhưng ít ra nơi này công chúng đang nhìn chằm chằm từng nhất cử nhất động chúng ta nên giữ một thái độ đúng nơi đúng chỗ tôn trọng người mất và tôn trọng người đến dự chứ.

Cuộc sống hiện đại có quá nhiều sự thay đổi về phong tục lẫn tập quán, cuộc sống dần dần được cải thiện văn minh và hiện đại hơn nhưng không có nghĩa chúng ta được phép quên. Văn hóa mấy nghìn năm ông bà cha mẹ để lại đến bây giờ nghĩa vụ chúng ta phải giữ gìn chí ích một phần giá trị ông bà để lại không thể tự động hóa tất cả các lễ nghi rồi cho đó là văn minh là du nhập đông tây gì đó. Tôn trọng giữ gìn bản chất dân tộc noi gương ông bà cha mẹ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và truyền thông cha ông từ ngàn đời.

HẾT
 
Last edited by a moderator:
845 ❤︎ Bài viết: 235 Tìm chủ đề
Bài viết là cảm nhận thực tế của em mong mọi người đừng toxic tội nghiệp em ạ

Mỗi người đều sẽ có những cách sống riêng những cái nhìn về cuộc đời khác nhau em không nói chung tất cả đều giống em nhưng em mong truyền thống của ông bà ta không thể bị mất đi.

Chúng ta cần gìn giữ thật tốt văn hóa dân tộc để xứng đáng với tổ tiên ông bà.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back