Nhà trường tổ chức cắm trại hè, trong lớp có danh sách
đăng ký tham gia, cô không dám đăng ký vì cô biết bản thân không có tiền với lại nếu anh đồng ý cô mới có thể đi. Nhất Phi đã đăng ký cho cô từ bao giờ khiến cô rất bất ngờ khi được đọc tên. Cô quay sang nhìn anh như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhất Phi giả vờ như không có chuyện gì nhưng lại lén liếc nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cô trông buồn cười. Giờ nghỉ Lê Dương tìm cô nói chuyện, cậu ta lấy lý do hỏi bài cốt là muốn gần cô hơn một chút. Hai người trò chuyện rất vui vẻ bên kia Nhất Phi tỏ ra lạnh nhạt nhưng trong lòng anh lại bắt đầu dậy sóng. Để cô tránh xa Lê Dương anh kiếm cớ sai bảo cô:
- Xu, đi mua nước cho tôi.
- Vâng, cậu..
Như một thói quen tí nữa cô gọi anh là cậu chủ ngay trước mặt các bạn. Cô chạy vụt ra ngoài tự nói bản thân thật may không cô buột miệng. Cô xuống căng tin mua lon nước loại anh thích rồi về đặt lên bàn trước mặt anh. Nhất Phí vừa được ăn giấm nên hơi khó chiều, mặt mày cau có:
- Đổi loại khác.
- Loại khác? Cậu uống loại nào? Vậy còn lon nay làm sao?
- Hỏi nhiều, tự xử đi.
Anh gắt lên với cô, Lê Dương liền đứng lên bênh vực:
- Đỗ Nhất Phi, cậu quá đáng rồi đó.
Xu lo lắng xẩy ra chuyện liền nói:
- Thôi được rồi, đổi thì đổi.
Nói rồi cô chạy một mạch xuống căng tin, người ta không cho đổi cô mua một lon nước loại khác mang lên. Nhất Phi vẫn như cũ nói:
- Đổi lon khác.
- Hả, lại đổi sao nhưng..
Lê Dương nóng mặt đứng lên nói:
- Cậu nghĩ mình là ai, sai bảo người khác lại còn đòi hỏi.
Nhất Phi càng máu nóng phừng phừng đứng dậy:
- Tôi sai bảo cô ấy liên quan gì tới cậu, tốt nhất nên im miệng lại.
Cô đứng giữa hai người hét lớn:
- Cậu ngồi xuống.
Lê Dương nhìn Nhất Phi vẻ thách thức:
- Cô ấy nói cậu đó.
- Tôi nói cậu đó Lê Dương, làm ơn dừng xem vào chuyện của tôi được không?
Lê Dương tức giận bỏ về chỗ, cô nhìn Nhất Phi hỏi:
- Cậu uống loại nào nói tôi đi đổi.
Thấy Lê Dương bỏ về chỗ Nhất Phi hài lòng vui vẻ.
- Khỏi cần tôi uống cái này.
Nói rồi cậu lấy lon nước đầu tiên cô mua, cô nhìn anh vẻ mặt không hiểu nổi bóc lon nước còn lại tu một hơi. Tới lúc ra về cô vẫn chờ anh ở hành lang từ xa thấy Khả San đi bên cạnh Nhất Phi trong lòng Xu có một cảm giác chạy lòng. Nhưng Xu biết bản thân cô không có tư cách để thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Cô tự nén tất cả vào trong lòng mỉm cười hỏi anh:
- Cậu bận thì tôi về trước.
Nhất Phi nhìn cô rồi nhìn Khả San đứng bên cạnh nói với cô:
- Hội học sinh đang họp cho kế hoạch cắm trại, chúng ta cùng đi.
Khả San tắt ngấm nụ cười, cô ta có vẻ không vui khi Nhất Phi rủ Xu cùng đi. Anh nói như vậy tất nhiên cô phải đi cùng dù muốn dù không. Đây không phải rủ đi hay hỏi ý kiến mà là lệnh của cậu chủ kêu cô đi theo hầu hạ. Cô đi sau luôn giữ cố định khoảng cách giữa hai người. Nhất Phi nhìn ra cố tình đi chậm lại để cô bắt kịp. Anh muốn cô đi song song với mình nhưng anh đi chậm thì cô lại đi chậm hơn. Quá bực mình anh nói:
- Chân ngắn quá bước không nổi sao mà cô lề mề thế hả?
Cô nghĩ đâu phải cô lề mề, cô cố ý giữ khoảng cách để hai người nói chuyện đó chứ. Thấy anh dừng lại cô liền nhanh chân chạy lên theo kịp hai người. Dù đi cùng Khả San nhưng tâm hồn anh lại lơ lững nơi ai đó. Tới phòng họp nhiều học sinh đã tụ tập đông đủ ba người nhanh chóng ngồi xuống ghế. Hội Phan Anh, Lưu Gia và Bảo Lương đã ngồi chờ sẵn. Thấy cô đến cùng ba người vẻ bất ngờ, Phan Anh lên tiếng hỏi:
- Hôm nay động trời sao mà cậu cho Phù Dung đi theo cậu tới đây vậy? Không phải cậu bình thường dấu Phù Dung ấy kín lắm mà.
Nhất Phi ném cho Phan Anh một cái nhìn sắc bén nói:
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Mình dấu cô ta hồi nào?
Khả San ngúng nguẩy khó chịu còn Phù Dung lần đầu đến một phòng họp rộng lại đông người như này khiến cô không thoải mái. Cô rụt rè kéo ghế ngồi xuống nhưng Nhất Phi không muốn cô ngồi gần Phan Anh liền đẩy Khả San vào ngồi gần Phan Anh anh chen vào ngồi xuống rồi kéo ghế cho cô ngồi bên cạnh mình. Như thế cô ngồi cạnh anh mà lại tránh xa mấy cậu con trai đang tìm cách tiếp cận thả thính cô. Mọi người họp thống nhất địa điểm thời gian xong rồi ra về. Trời lúc này lại nổi cơn giông mưa bắt đầu nặng hạt. Từ hội trường phòng họp ra cổng trường xe đón phải đi qua một khoảng khá xa trời thì mưa ngày một lớn. Người thì chịu ướt đội cặp lên đầu chạy đi, Xu không biết làm thế nào cô nói với anh:
- Cậu ở đây chờ tôi.
Cô quyết định chịu ướt chạy ra xe mang ô vào cho anh nhưng Nhất Phi nắm tay cô kéo lại. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau thật sự khiến cả hai thấy thời gian như ngưng đọng. Cô biết bản thân mình là ai giật mình rút tay về. Nhất Phi hét bên tai cô:
- Cô bị điên hả? Trời mưa lớn cô tính chạy đi đâu?
- Tôi chịu ướt ra xe lấy ô cho cậu.
Nhìn một màn này nhóm bạn vỗ vai Nhất Phi:
- Cậu cho Phù Dung ăn gì mà cậu ấy có vẻ lo lắng cho cậu dữ vậy.
Khả San có ô, cô che cho Nhật Phi miệng cười vui vẻ nói:
- Đi thôi.
Nhưng Nhật Phi không muốn bỏ Xu lại liền nói nhỏ:
- Ướt cùng ướt, đi thôi.
Nói rồi cậu cứ vậy bước vào làn mưa đang ngày một lớn. Cậu chủ chịu ướt đi rồi thì cô có lý do gì ở lại, cô chạy vào làm mưa theo sau Nhất Phi trong sự ngỡ ngàng của bạn bè. Khả San một mình, một ô tức giận nhìn theo bóng lưng hai kẻ điện khùng trong mưa ngày một xa. Lên xe thì cả hai ướt như chuột lột. Tài xế đưa cho cô chiếc khăn tay nhưng cô lại nhường anh lau. Nhất Phi không đồng ý cô liền nói:
- Cậu chủ nhanh lau đi, cậu mà ốm ông chủ lại phạt tôi cho mà xem.
Nghe vậy anh miễn cưỡng cầm lấy lau khô tóc trước. Về đến biệt thự cả hai đều rét run, chạy nhanh vào phòng. Sợ anh bị ốm cô pha nước gừng mang lên phòng cho anh. Anh không biết cô chăm sóc, lo lắng cho anh vì sợ bị ba anh trách phạt hay cô thật lòng chăm sóc cho anh. Anh rất muốn hỏi nhưng nhìn cô bê ly nước gừng đứng trước mặt anh lại nuốt xuống.