1 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 88 Tìm: 0
Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max

Phạm Quang Huy 1710


IMG-5414.png


Chương 5: Lời hứa gió thoảng

Bóng râm dưới vòm cây bên lề đường lúc này chẳng khác gì một ốc đảo cứu rỗi cuộc đời Huy sau màn trốn chạy thót tim. Nhìn cột mốc pin đỏ lòm đang chớp nháy ở mức 3% ngoi ngóp ở góc màn hình, anh ta vội vàng rút giắc sạc dự phòng ra, bấm khóa máy để kìm hãm dòng xả năng lượng đang cạn kiệt từng giây.

- Thôi, về thẳng nhà thôi, mày ạ. Bây giờ mà cố đấm ăn xôi đứng đây lướt mạng thêm tí nữa, khéo tao với mày thành đống kim loại nung chảy thật chứ chẳng chơi.

Huy lẩm bẩm một mình rồi vội nhét tôi vào túi quần jean, vặn ga phóng thẳng về căn nhà thuê quen thuộc. Suốt dọc đường đi, cảm giác nơm nớp lo sợ điện thoại sập nguồn lần nữa cứ bám riết lấy anh ta. Bất cứ cái đèn đỏ nào trên đường cũng như một cực hình của sự chờ đợi, khiến ngón tay Huy cứ thấp thỏm định lòi ra móc tôi ra kiểm tra xem tệp Excel vừa gửi đã thực sự "an toàn nằm trong inbox của sếp" chưa.

May thay, cuối cùng thì Huy cũng đã về đến nhà. Cánh cửa phòng bật mở, đón trùm không khí ngột ngạt và bức bối của một buổi chiều tháng Chín. Huy phi thẳng chiếc xe máy vào hiên. Rồi đi vào phòng, không kịp thay bộ quần áo đẫm mồ hôi dính bết vào sống lưng, anh ta ngã oành lên chiếc nệm mỏng, với tay cắm phập đầu sạc tường vào ổ điện.

- Phù.. Sống lại thật rồi.

Tôi được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn học bừa bộn, xung quanh là dăm ba cuốn sách TOEIC xếp chồng lên nhau cùng dăm ba tờ giấy nháp viết dở dang công thức tiếng Anh. Khi dòng điện ổn định 20 W bắt đầu bơm đầy năng lượng vào buồng sạc, màn hình sáng bừng lên, hiển thị thông báo email đã được gửi thành công kèm theo dấu tích xanh uy tín.

Huy thở phào hắt ra một hơi dài não nề, thả lỏng toàn bộ cơ thể như vừa trút bỏ được tảng đá ngàn cân đè nặng trên vai. Anh ta với lấy cái quạt cây cũ kỹ đang quay kèn kẹt, vặn số to nhất rồi chĩa thẳng vào mặt mình. Cái đầu bù xù vì mồ hôi lúc này mới ngả phịch xuống gối, mắt trân trân nhìn lên trần nhà.

Chưa đầy năm phút sau khi tôi được nạp lại chút năng lượng sống, cái thói "ngựa quen đường cũ" của chủ nhân lắm tật này lại tái phát. Dù mồm vừa mới thề thốt hứa hẹn ngoài đường, ngón tay cái của Huy đã vô thức khua khoảng không, quờ quạng tìm kiếm khối nhôm kính quen thuộc trên bàn.

- Hì, công nhận hoàn thành sớm thế này tối nay lại thảnh thơi rồi.. Cũng may gửi thành công cho Sếp Tổng chứ không toang thật.

Huy lại lẩm bẩm, bàn tay thon dài bắt đầu vuốt ve viền thép không gỉ của tôi, mở khóa Face ID cái rụp. Tôi khẽ rùng mình, thầm thở dài ngao ngán trong lồng ngực bằng linh kiện. Cái gọi là "lời hứa" của cái lũ con người hóa ra cũng chỉ là 'lời hứa gió thoảng', có độ bền thấp hơn cả dung lượng pin lúc 1% của tôi nữa.

Thay vì mở ứng dụng học thêm từ vựng, ngữ pháp TOEIC hay xem lại lịch trình công việc ngày mai, ngón tay anh ta lại lướt mượt mà vào biểu tượng Shopee màu cam rực rỡ, tiện tay lướt qua mấy cái mã giảm giá freeship đồng giá đang chớp nháy liên hồi mà anh ta còn chưa kịp sử dụng chúng.

- Đợt sale tới chắc phải sắm thêm cái quạt tản nhiệt sò lạnh gắn lưng cho mày thôi, chứ gánh vừa dữ liệu công việc vừa dữ liệu giải trí các thứ như thế này thì có mà thần tiên hạ thế cũng phải ngỏm vì không chịu nổi nhiệt, cục cưng nhỉ?

Huy vừa cười hề hề vừa lật ngửa tôi ra, áp mặt lưng đang còn ấm hầm hập của tôi vào làn gió mát rượi từ chiếc quạt máy. Nhìn cái điệu bộ nhơn nhởn tỉnh bơ của chủ nhân, cái cằm nhọn hoắt vì đói và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tôi biết thừa chẳng mấy chốc cái thói trăng hoa giữa công việc và giải trí lại tái diễn thôi. Nhưng thôi, dẫu sao thì ngọn lửa nhiệt huyết của viên pin Li-ion này sinh ra là để cháy hết mình cho sự nghiệp "báo đời" của anh ta mà. Tôi khẽ chớp nhẹ độ sáng màn hình một nhịp như một lời đồng thuận ngầm, sẵn sàng cùng cái "chủ nhân ngốc nghếch" này bước tiếp vào những trận chiến dở khóc dở cười khác trong thế giới phẳng đầy cám dỗ ngoài kia.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back