Nhật ký 'cục sắt' 14 Pro Max
Phạm Quang Huy 1710
Chương 6: Cơn giông bất ngờ và thử thách cho chủ nhân
Phạm Quang Huy 1710
Chương 6: Cơn giông bất ngờ và thử thách cho chủ nhân
Cái quạt cây cũ kỹ quay kèn kẹt, cố hết công suất cũng chỉ thổi được thứ hơi gió oi nồng của buổi chiều tháng Chín vào căn phòng trọ chật chội. Huy vẫn nằm dài trên nệm, hai mắt dán chặt vào cái màn hình sáng trưng của tôi. Ngón tay cái quẹt liên hồi qua hàng loạt mặt hàng đang giảm giá sốc, từ chiếc áo phông freesize, mô hình các nhân vật anime cho đến cái tai nghe Bluetooth cũ rích mà cậu ta đã thèm thuồng từ tháng trước.
- Muốn kìm chế bản thân để ôn TOEIC nâng cao trình độ ngoại ngữ quá, mà Shopee cứ đập vào mặt cái mã giảm 50k và nhiều hàng mới xịn thế này thì chịu sao thấu? - Huy cười hề hề, tự biện hộ cho sự thiếu lập trường của mình.
Tôi nằm im trên bàn, tự cảm nhận nhiệt độ của viên pin Li-ion đang nhích lên từng độ sau vài phút lướt app liên tục. Mới sạc được một lúc mà cái thói mua sắm online bất chấp hoàn cảnh của chủ nhân lại trỗi dậy. Cứ đà này, không cần chờ đến mùa sale lớn, có khi tôi lại phải tắt nguồn giữa chừng vì quá nhiệt, giống như buổi sáng cà phê ở vỉa hè hôm bữa mất thôi.
Đúng lúc Huy đang lướt và tìm được món đồ ưng ý, chuẩn bị bấm nút "Thanh toán khi nhận hàng" cho món đồ thứ ba trong giỏ, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm rền đục ngầu, vang động cả một góc khu phố.
Bầu trời ban nãy còn âm u oi bức, giờ đây phút chốc đã chuyển sang một màu xám xịt đáng sợ. Những cơn gió thốc mạnh qua khung cửa sổ chưa kịp đóng, cuốn theo mấy tờ giấy nháp viết dở công thức tiếng Anh bay tứ tung khắp phòng.
- Quái lạ, thời tiết hôm nay kiểu gì thế này? Mới nắng chang chang như đổ lửa mà đã.. - Huy lẩm bẩm trong sự ngạc nhiên của mình
Chưa dứt câu, một tia chớp xé toạc bầu trời, ngay sau đó là tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cả căn phòng của Huy bỗng chốc mất điện, tối thui.
Chiếc quạt cây đang quay kèn kẹt bỗng dừng lại bất chợt vì mất điện. Căn phòng chìm vào bóng tối lập lòe dưới ánh sáng chớp nhoáng của những tia chớp ngoài trời.
- Ối giồi ôi! Mất điện á? Sao mà sớm quá vậy? - Huy luống cuống vùng dậy khỏi đệm, làm rơi cả tôi lăn lóc xuống đống sách TOEIC.
May là tôi rơi trúng chồng sách dày nên vỏ thép không bị móp méo gì. Ngay lập tức, tôi rung nhẹ màn hình để tự động bật chế độ tiết kiệm pin tối đa, đồng thời bật đèn flash LED ở mặt lưng để làm ngọn đuốc bất đắc dĩ rọi đường cho chủ nhân. Thực ra, chủ nhân của tôi đã nhanh chóng bật đèn flash ngay trước khi cuống cuồng chạy ra khỏi đệm, chứ không phải tôi tự nhiên sáng lên khi chưa được kích hoạt đèn.
Huy cầm lấy tôi, mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn lên góc màn hình. Cột mốc pin vừa nãy còn leo lên được 25%, giờ đây trong bóng tối lập lòe của căn phòng trọ không còn tiếp tục lên pin được nữa mà khựng lại ở con số đó. Huy vừa bực mình vì hết chuyện này đến chuyện khác diễn ra cứ như tai họa ập đến với anh ta, vừa lo lắng vừa khẩn trương tìm cách để tránh mưa hắt vào phòng.
Trong lúc đó, bên ngoài trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu tiên rồi đến những hạt nặng dần đổ xuống như một thác nước vậy, cả con phố như chìm trong một biển nước. Mọi người ai cũng hối hả, vội vàng để tìm chỗ trú mưa, người thì khẩn trương để trở về nhà. Lúc này, ở bên trong căn phòng của Huy.
- Đóng cửa sổ vào nhanh lên, ông tướng ơi! Không thì nước nó hắt vào phòng thành cái bể bơi bây giờ! - Tôi thầm gào thét trong vô vọng khi thấy những hạt mưa đầu mùa nặng trịch bắt đầu tạt thẳng qua khung cửa sổ đang mở toang.
Quả nhiên, cơn mưa rào tháng Chín không nể nang ai bao giờ. Gió lùa thốc từng trận khiến nước mưa hắt ướt cả một góc bàn học. Huy vừa loay hoay cầm tôi soi đường, vừa phải ba chân bốn cẳng lao đi chốt chặt cửa sổ. Cả căn phòng của Huy nhỏ hẹp lúc này như biến thành một bãi chiến trường thu nhỏ: Giày dép đổ kềnh, quần áo phơi ngoài hiên chưa kịp thu vào giờ này chắc cũng đã "tắm mưa" từ đời nào, bàn học với mấy quyển sách TOEIC thì ướt sũng do mưa hắt vào còn giỏ hàng Shopee với mấy món đồ giảm giá vừa nãy thì đành ngậm ngùi trôi vào dĩ vãng vì hết mạng.
Huy thở hổn hển, quệt vội giọt nước mưa bắn tung tóe lên mặt rồi ngã phịch xuống sàn nhà. Cậu ta nhìn màn hình điện thoại đang sáng lờ mờ, rồi lại nhìn ra khoảng không đen kịt ngoài kia, cười trừ một cách bất lực:
- Đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Định lướt app chốt đơn mua hàng cho đời nó nở hoa, ai dè ông trời lại cho một gáo nước lạnh thế này thì đố ai mà đỡ nổi..
Tôi nằm ngửa ra trên đệm, ánh đèn flash từ viên pin 25% vẫn kiên nhẫn chiếu thẳng lên trần nhà, soi rõ cái mặt mếu máo đầy bất lực của chủ nhân. Thôi thì dẹp cái giỏ hàng sang một bên đi, đêm nay coi như cắt mạng, cắt cả điện. Nhìn đống sách TOEIC xếp xó cạnh đấy, tôi thầm nghĩ: Có khi cơn giông này lại là điềm báo vũ trụ ép cậu chủ ngốc nghếch của tôi quay đầu là bờ, cầm lấy cuốn sách tiếng Anh ra mà ôn luyện thật sự, tránh những việc lặt vặt cám dỗ rồi đấy!