Chương IV - 39
Chương IV - 39
Má mì nói với nữ Quản giáo:
- Chị tạo điều kiện cho em phá trinh 303.
- Cô định làm thế nào?
- Em định rủ hắn vào rừng, cho xuống suối xem tiên tắm.
- Cô đừng chủ quan! Thằng này không dễ đâu! Mà cẩn thận, để Quản giáo bắt được thì giời đỡ! - Nữ Quản giáo nhắc rồi hiến kế - Theo tôi, 303 mê thạch sùng còn hơn mê gái. Tôi sẽ nhờ người tìm hộ cô đôi thạch sùng lạ, thả vào nhà kho. Nơi ấy dễ mà kín dáo.
Đúng là mưu đàn bà. Tưởng như nông cạn, suy kĩ lại thấy sâu xa. Của gian giấu chỗ kín mấy nhiều khi vẫn hở, dễ tìm; nhưng để ngay trước mắt lại có thể đánh lừa, bưng kín được mắt thiên hạ. Nhà kho nằm nơi biệt lập, đối diện với dãy nhà ăn của trại tù. Người cầm khóa, giữ kho lại là nữ Quản giáo, ai dám vào đấy mà lo? Ai đi qua đấy mà biết? Để tạo điều kiện, quản giáo đưa cho Trại viên nữ chiếc chìa khóa dự phòng:
- Cầm lấy mà lựa thời cơ.
Một hôm, chờ cho 303 bổ xong củi, ả rủ:
- Vào kho, em cho xem cái này?
- Xem cái gì? – Nó hỏi lại.
- Có một đôi thạch sùng màu trắng.
- Thật không? - Mắt nó sáng rực.
- Thì hôm nọ em thấy mà..
Trại viên nữ đã bấm trúng huyệt. Đã từ lâu, nó mê tìm được một đôi thạch sùng trắng. Một tạo vật hiếm hoi trong loài bò sát chuyờn sống trên tường. Nó đã nhờ cả thằng thợ khóa và mụ tiêu thụ tìm giúp để mang vào trại nhưng không tìm được. Nó rao giá với bạn tù: "Tao chấp nhận trả giá cao nếu thằng nào tìm được". Nhưng giống thạch sùng trắng giống như động vật quý hiếm trong sách đỏ rất khó tìm, đa số loài này ngụ cư nơi nhà cao cửa rộng, quen ăn ngon, ở sạch, bắt các loại mồi dư chất dinh dưỡng. Đâu có như ở đây, nơi núi cao rừng rậm, thâm cùng thuỷ tận. Rặt các loại thạch sùng da bệch, xám hoặc vàng ệch, gầy rộc, ngắn tũn, trơ lốc giống hệt như hình dáng và da thịt của lũ tù.
Nghe nói tới thạch sùng, như máy, 303 tắp lự bước theo ả. Nó hơi ngạc nhiên vì Trại viên nữ mở khóa cửa kho tự do. Tuy vậy nó không hỏi. Phía trong, sau những thùng gỗ đựng gạo và thực phẩm, trên sạp đan bằng nứa chứa quần áo và tư trang dành cho tù. Trại viên nữ đưa nó tới gian để chiếu cói. Trại viên nữ móc dưới chiếu ra mấy lon bia và một gói bánh bích qui. Nó trố mắt, quên phắt cả thạch sùng:
- Lấy đâu ra những thứ này?
- Anh uống đi! - Trại viên nữ bật nắp lon - Với anh thì bao nhiêu em cũng chiều. - Trại viên nữ chủ động cầm lon bia cụng đánh "cạch" một cái vào lon bia của nó - Hôm nay em và anh toàn quyền ở đây! Nào, dô! - Rồi ngửa cổ nuốt òng ọc.
Nó bắt chước một cách vô thức, và cũng bởi vừa bổ củi xong, cơn khát vừa đến độ, nên men bia chảy tới đâu, thành họng cảm nhận được đến đấy. Áng chừng được một nửa, nó hạ thành lon, nhìn sang xem đối phương thôi chưa? Nhưng không! Cái miệng người đàn bà vẫn há ra như miệng phễu, và, cái họng như cần cổ gà mái vươn về phía nó, khoe những nét ửng hồng, căng mọng, nổi từng vệt như sóng vì nuốt. Bất giác nó nghiêng tiếp lon bia của mình, nước bia cứ thế trôi ồng ộc vào trong bụng. Khi lon bia chỉ còn vỏ, thì cũng là lúc độ nồng của bia cho nó cảm giác lâng lâng, nó ném cái vỏ xuống còn mắt nhìn vào đôi mắt người đàn bà:
- Làm thế nào mà được cán bộ tin thế?
Trại viên nữ co gối trèo lên sạp tựa lưng vào những bó chiếu:
- Chỉ có anh là người chưa tin em thôi.
- Sao biết là chưa tin? - Nó hỏi lại.
- Vua mà lại!
- Đã bảo không được gọi là vua lại còn..
- Thế thì gọi bằng gì? - Ả ngắt lời - Bằng anh nhé? Sau câu hỏi là cái nhìn thật tình tứ. Qua hơi men, nó cảm giác như câu nói cũng như con mắt kia có cánh. Đôi cánh ấy rập rờn, lúc đậu lên làn tóc xoăn uốn lượn, trên mi mắt thẳm sâu, trên sống mũi cong cong dáng đài hoa chớm mở; lúc đáp xuống viền cổ áo, rồi sà xuống dưới một chút, nơi có làn da tuy hơi xanh những vẫn thật mịn màng; nơi có những ngấn thịt tuy hơi xệ nhưng vẫn ngồn ngộn lớp lang.. Nó không dám nhìn sâu hơn nữa, nhưng óc lại tưởng tượng, sự tưởng tượng khuất tất làm trồi dục tính của bản năng. Ngắm nó, Trại viên nữ biết con thú đã bắt đèn. Trong tinh mắt, ánh lên sự hoang dã bản ngã, của khát thèm nhục dục. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên con thú thấy đèn, nên có vẻ còn lưỡng lư, chùng chằng, co lại; chập chờn, ngỡ ngàng trước ánh sáng mê muội, lạ lùng, lấp loáng những tia chiếu kì lạ. Vừa như ngại ngần, lại vừa thèm thuồng khám phá. Mặt nó ngây ngô, đờ đẫn..
Trại viên nữ lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Toàn thân con thú run cầm cập. Bằng khả năng nghề nghiệp và sự từng trải, người đàn bà biết cần phải trấn an chú nai tơ ngơ ngác giữa rừng chiều bằng sự ve vuốt của những làn gió và tiếng xào xạc của rừng cây. Trại viên nữ trở về với nghiệp vụ chuyên săn sóc những linh hồn của ái tình và những đam mê dục vọng của thể xác. Đôi tay của má mì xưa trở thành an ủi, vỗ về. Nó nhận ra những ngón tay thanh mảnh khẽ khàng kéo tay nó, lướt nhẹ dọc suốt chiều dài thân xác. Rồi, người nó ngả xuống theo cảm giác mê muội từ hơi nóng của bàn tay kia. Nó cố cưỡng lại, nhưng sức mạnh từ sự ve vuốt kia thật mãnh liệt. Nó chấp nhận hành động một cách thụ động còn cảm thức thì thành ý.
Nó hơi giật mình khi thấy bàn tay mình như vô ý. Khẽ co lại theo phản xạ, nhưng bàn tay kia níu bàn tay nó trả về nơi cũ. Nó tưởng như mình đang sờ vuốt đám lông mềm mại như sự mềm mại của da con thạch sùng. Cảm giác thức tỉnh trí nhớ thành một câu hỏi vô thức:
- Thế thạch sùng để ở đâu?
Không thấy câu trả lời, mà nó thấy những ngón tay của nó bị ngập ngụa trong một chất vừa ướt vừa nhầy nhớt. Rồi tất cả chỉ còn là bản năng của đam mê mông muội với sự vội vàng ham muốn..
Chương IV - 40
Má mì nói với nữ Quản giáo:
- Chị tạo điều kiện cho em phá trinh 303.
- Cô định làm thế nào?
- Em định rủ hắn vào rừng, cho xuống suối xem tiên tắm.
- Cô đừng chủ quan! Thằng này không dễ đâu! Mà cẩn thận, để Quản giáo bắt được thì giời đỡ! - Nữ Quản giáo nhắc rồi hiến kế - Theo tôi, 303 mê thạch sùng còn hơn mê gái. Tôi sẽ nhờ người tìm hộ cô đôi thạch sùng lạ, thả vào nhà kho. Nơi ấy dễ mà kín dáo.
Đúng là mưu đàn bà. Tưởng như nông cạn, suy kĩ lại thấy sâu xa. Của gian giấu chỗ kín mấy nhiều khi vẫn hở, dễ tìm; nhưng để ngay trước mắt lại có thể đánh lừa, bưng kín được mắt thiên hạ. Nhà kho nằm nơi biệt lập, đối diện với dãy nhà ăn của trại tù. Người cầm khóa, giữ kho lại là nữ Quản giáo, ai dám vào đấy mà lo? Ai đi qua đấy mà biết? Để tạo điều kiện, quản giáo đưa cho Trại viên nữ chiếc chìa khóa dự phòng:
- Cầm lấy mà lựa thời cơ.
Một hôm, chờ cho 303 bổ xong củi, ả rủ:
- Vào kho, em cho xem cái này?
- Xem cái gì? – Nó hỏi lại.
- Có một đôi thạch sùng màu trắng.
- Thật không? - Mắt nó sáng rực.
- Thì hôm nọ em thấy mà..
Trại viên nữ đã bấm trúng huyệt. Đã từ lâu, nó mê tìm được một đôi thạch sùng trắng. Một tạo vật hiếm hoi trong loài bò sát chuyờn sống trên tường. Nó đã nhờ cả thằng thợ khóa và mụ tiêu thụ tìm giúp để mang vào trại nhưng không tìm được. Nó rao giá với bạn tù: "Tao chấp nhận trả giá cao nếu thằng nào tìm được". Nhưng giống thạch sùng trắng giống như động vật quý hiếm trong sách đỏ rất khó tìm, đa số loài này ngụ cư nơi nhà cao cửa rộng, quen ăn ngon, ở sạch, bắt các loại mồi dư chất dinh dưỡng. Đâu có như ở đây, nơi núi cao rừng rậm, thâm cùng thuỷ tận. Rặt các loại thạch sùng da bệch, xám hoặc vàng ệch, gầy rộc, ngắn tũn, trơ lốc giống hệt như hình dáng và da thịt của lũ tù.
Nghe nói tới thạch sùng, như máy, 303 tắp lự bước theo ả. Nó hơi ngạc nhiên vì Trại viên nữ mở khóa cửa kho tự do. Tuy vậy nó không hỏi. Phía trong, sau những thùng gỗ đựng gạo và thực phẩm, trên sạp đan bằng nứa chứa quần áo và tư trang dành cho tù. Trại viên nữ đưa nó tới gian để chiếu cói. Trại viên nữ móc dưới chiếu ra mấy lon bia và một gói bánh bích qui. Nó trố mắt, quên phắt cả thạch sùng:
- Lấy đâu ra những thứ này?
- Anh uống đi! - Trại viên nữ bật nắp lon - Với anh thì bao nhiêu em cũng chiều. - Trại viên nữ chủ động cầm lon bia cụng đánh "cạch" một cái vào lon bia của nó - Hôm nay em và anh toàn quyền ở đây! Nào, dô! - Rồi ngửa cổ nuốt òng ọc.
Nó bắt chước một cách vô thức, và cũng bởi vừa bổ củi xong, cơn khát vừa đến độ, nên men bia chảy tới đâu, thành họng cảm nhận được đến đấy. Áng chừng được một nửa, nó hạ thành lon, nhìn sang xem đối phương thôi chưa? Nhưng không! Cái miệng người đàn bà vẫn há ra như miệng phễu, và, cái họng như cần cổ gà mái vươn về phía nó, khoe những nét ửng hồng, căng mọng, nổi từng vệt như sóng vì nuốt. Bất giác nó nghiêng tiếp lon bia của mình, nước bia cứ thế trôi ồng ộc vào trong bụng. Khi lon bia chỉ còn vỏ, thì cũng là lúc độ nồng của bia cho nó cảm giác lâng lâng, nó ném cái vỏ xuống còn mắt nhìn vào đôi mắt người đàn bà:
- Làm thế nào mà được cán bộ tin thế?
Trại viên nữ co gối trèo lên sạp tựa lưng vào những bó chiếu:
- Chỉ có anh là người chưa tin em thôi.
- Sao biết là chưa tin? - Nó hỏi lại.
- Vua mà lại!
- Đã bảo không được gọi là vua lại còn..
- Thế thì gọi bằng gì? - Ả ngắt lời - Bằng anh nhé? Sau câu hỏi là cái nhìn thật tình tứ. Qua hơi men, nó cảm giác như câu nói cũng như con mắt kia có cánh. Đôi cánh ấy rập rờn, lúc đậu lên làn tóc xoăn uốn lượn, trên mi mắt thẳm sâu, trên sống mũi cong cong dáng đài hoa chớm mở; lúc đáp xuống viền cổ áo, rồi sà xuống dưới một chút, nơi có làn da tuy hơi xanh những vẫn thật mịn màng; nơi có những ngấn thịt tuy hơi xệ nhưng vẫn ngồn ngộn lớp lang.. Nó không dám nhìn sâu hơn nữa, nhưng óc lại tưởng tượng, sự tưởng tượng khuất tất làm trồi dục tính của bản năng. Ngắm nó, Trại viên nữ biết con thú đã bắt đèn. Trong tinh mắt, ánh lên sự hoang dã bản ngã, của khát thèm nhục dục. Nhưng dường như đây là lần đầu tiên con thú thấy đèn, nên có vẻ còn lưỡng lư, chùng chằng, co lại; chập chờn, ngỡ ngàng trước ánh sáng mê muội, lạ lùng, lấp loáng những tia chiếu kì lạ. Vừa như ngại ngần, lại vừa thèm thuồng khám phá. Mặt nó ngây ngô, đờ đẫn..
Trại viên nữ lấy tay mình nắm lấy bàn tay đang run rẩy. Toàn thân con thú run cầm cập. Bằng khả năng nghề nghiệp và sự từng trải, người đàn bà biết cần phải trấn an chú nai tơ ngơ ngác giữa rừng chiều bằng sự ve vuốt của những làn gió và tiếng xào xạc của rừng cây. Trại viên nữ trở về với nghiệp vụ chuyên săn sóc những linh hồn của ái tình và những đam mê dục vọng của thể xác. Đôi tay của má mì xưa trở thành an ủi, vỗ về. Nó nhận ra những ngón tay thanh mảnh khẽ khàng kéo tay nó, lướt nhẹ dọc suốt chiều dài thân xác. Rồi, người nó ngả xuống theo cảm giác mê muội từ hơi nóng của bàn tay kia. Nó cố cưỡng lại, nhưng sức mạnh từ sự ve vuốt kia thật mãnh liệt. Nó chấp nhận hành động một cách thụ động còn cảm thức thì thành ý.
Nó hơi giật mình khi thấy bàn tay mình như vô ý. Khẽ co lại theo phản xạ, nhưng bàn tay kia níu bàn tay nó trả về nơi cũ. Nó tưởng như mình đang sờ vuốt đám lông mềm mại như sự mềm mại của da con thạch sùng. Cảm giác thức tỉnh trí nhớ thành một câu hỏi vô thức:
- Thế thạch sùng để ở đâu?
Không thấy câu trả lời, mà nó thấy những ngón tay của nó bị ngập ngụa trong một chất vừa ướt vừa nhầy nhớt. Rồi tất cả chỉ còn là bản năng của đam mê mông muội với sự vội vàng ham muốn..
Chương IV - 40
Chỉnh sửa cuối: