189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 100: Sự nhiệt tình quá mức​

Trước mặt nàng là một vị tiểu thư có gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn như ngọc bích tô điểm thêm vẻ đẹp mỏng manh, lại kiêu kỳ, như một vị tiểu thư quyền quý được cưng chiều hết mực.

Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng màu xanh ngọc bích tinh xảo, viền lông thú trắng muốt ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn. Mái tóc đen mượt được búi cao cầu kỳ, điểm xuyết trâm cài mạ vàng đính ngọc trai và tua rua rủ xuống hai bên thái dương theo từng nhịp bước.

Ông chủ liền cười gượng vội giải thích: "Vị cô nương này, đây là thứ cô nương đây đã mua trước, chỗ ta vẫn còn người xem.."

Vị tiểu thư kia nhìn sang Sở Nguyệt, ánh mắt hiện lên sự kinh diễm, nhưng rất nhanh sau liền thu lại cảm xúc cười dịu dàng:

"Cô nương trông không giống người ở đây, nếu là khách thì viên đá này nhường lại cho cô nương.."

"..."

Sở Nguyệt thản nhiên nhận lấy hai viên đá sức mạnh, nhìn nàng ta như sinh vật kỳ lạ, không nói gì rồi rời đi.

"..."

Vị tiểu thư kia bị ánh mắt đó làm cho khó chịu, nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng cay nghiệt:

"Hừ, thường dân thấp kém không có mắt."

Sở Nguyệt một lưng thẳng tắp mà đi, ở đối diện có một nam nhân đang đi tới, hai người lướt qua nhau, nam nhân khựng lại, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp của nàng, trong mắt hiện lên sự nóng bỏng đầy mê mẩn.

Thật đẹp..

Mỹ nhân có gương mặt tuyệt sắc khuynh thành, với huyết ấn đỏ làm nổi bật làn da trắng mịn không tỳ vết, nàng khoác chiếc áo choàng nhung màu xanh đen với cổ lông thú trắng muốt, mềm mại ôm lấy cơ thể mảnh mai, mùi hương ngọt ngào mà nàng để lại thật khiến người ta nhớ mãi không quên.

Vị tiểu thư lúc nãy đi tới, thấy nam nhân ngây người liền gọi:

"Mặc ca ca?"

Vị thái tử có gương mặt góc cạnh sắc sảo, mái tóc đen được búi ra phía sau, cố định bằng trâm vàng, đôi lông mày rậm và đôi mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự vô cảm, lãnh đạm. Khí chất tốn quý tỏa ra từ hắn khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa e sợ.

Hắn khoác chiếc áo choàng nhung màu đen sang trọng, nổi bật với cổ lông thú dày dặn, phía dưới là lớp áo cổ chéo màu đỏ thẫm rực rỡ, thắt đai eo gọn gàng, tôn lên vóc dáng mạnh mẽ cao ráo.

"Dao Dao, hôm nay thật xinh đẹp."

Nghe thấy lời khen, vị tiểu thư liền mỉm cười e thẹn.

Nam nhân nhàn nhạt nhìn nàng ta, rõ ràng trong mắt hắn không hề có ý cười thật lòng nào, hai người tiếp tục đi dạo.

Sở Nguyệt quay lại chỗ Ám Nhất và Tiêu Y, đưa hai viên đá sức mới mua được tặng cho hai người, cả hai vui vẻ cảm ơn nàng, bọn nàng vừa ăn hoành thánh vừa nói chuyện cùng nhau.

Từ xa đi đến, vẫn là vị tiểu thư và nam nhân kia, giữ dòng người náo nhiệt nàng quả thật vô cùng nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

"Dao Dao sao vậy?"

Vị tiểu thư liền che dấu lạnh nhạt trong mắt, nhìn về phía nàng:

"Lúc nãy ta và vị cô nương đó nhìn trúng hai viên đá ma pháp, nể tình cô ấy từ nơi khác đến nên nhường cho cô ấy, cô ấy một câu đa tạ cũng không có, mà không sao, người đẹp như vậy kiêu ngạo một chút cũng không quá đáng."

Nhìn nữ nhân ngọt ngào và tốt tính bên cạnh, nam nhân cười nhàn một cái, không nói gì.

"Hay là chúng ta qua làm quen một chút?"

"..."

Vị tiểu thư cười đến cứng ngắt, đi theo nam nhân.

Sở Nguyệt ăn xong lấy khăn tay lau miệng, đợi Ám Nhất và Tiêu Y vẫn còn đang ăn dở.

"Xin chào, các vị từ nơi khác đến có phải không?"

"?"

Bọn nàng nhìn một nam một nữ khí chất hơn người đang đứng trước mặt, nam nhân lịch thiệp cúi đầu:

"Ta rất thích kết giao bằng hữu, nếu các vị ở nơi xa lạ này muốn đến nơi này ta sẽ dẫn mọi người đi."

Sở Nguyệt đảo mắt nhìn nam nhân, một cái ánh mắt của nàng đủ khiến hắn đứng hình, đôi mắt dại đi như kẻ mất hồn, chỉ biết đứng đó nuốt nước miếng khan mê mẩn nhìn chằm chằm dung nhan mỹ lệ của nàng.

Vị tiểu thư bên cạnh nhìn thấy tất cả, tay khẽ siết lại, ngoài cười nhưng trong lại không cười.

".. Không cần đâu, đa tạ."

Giọng nói thật dễ nghe, nam nhân như bị mèo cào một cái, sự kích thích khiến hắn nảy sinh ý nghĩ xấu xa, nếu có thể đem nàng lên giường, để nàng khóc nấc mà cầu xin hắn..

Sở Nguyệt không biết nam nhân đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt của người này khiến này thấy thật khó chịu.

"Nguyệt nhi."

Sở Nguyệt nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu, sau đó nở nụ cười rạng rỡ như gió xuân, chạy tới chỗ đó.

Nam nhân kia ngơ ngác nhìn nàng lướt qua mình, lao vào lòng của một nam nhân khác.

"Ta nhớ chàng lắm."

Lạc Ly Trần ôm trọn lấy nàng vào lòng, mỉm cười ôn nhu:

"Ta cũng rất nhớ nàng."

Nam nhân vô cùng hụt hẫng, tới khi nhìn rõ nam nhân đang ôm nàng là ai, sắc mặt hắn liền cứng đờ, ánh mắt mở to vì khó tin.

Ám Nhất Tiêu Y chạy qua chào hắn, Lạc Ly Trần nắm tay nàng liếc nhìn hai người kia một cái, rồi dắt nàng rời đi.

Vị tiểu thư nhìn chằm chằm nam nhân vừa mới xuất hiện:

"Nam nhân đó.. Dường như có chút quen mắt?"

Nam nhân bên cạnh càng thêm lạnh mặt, ánh mắt dao động dữ dội, cứ như nhìn thấy kẻ thù lớn mà siết chặt tay thành nắm đấm.

Hắn trở về rồi sao, hắn lại trở về ngay lúc này.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 101: Tu La Điện​

Bọn nàng được Lạc Ly Trần dịch chuyển vào Tu La Điện đến thẳng tẩm điện riêng của Lạc Ly Trần.

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị đang luyện kiếm ở ngoài sân thấy bọn nàng xuất hiện họ liền ăn ý hành lễ: "Chủ tử, chủ mẫu đã về."

Lãnh Nhất cười híp mắt nhiệt tình báo cáo:

"Chủ tử mấy ngày nay ăn ngủ không yên, lúc nào cũng trông chủ mẫu đến đấy."

Lãnh Nhị cũng hùa theo: "Đúng vậy, đúng vậy."

"..."

Sở Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Lạc Ly Trần, hắn ho khan vài tiếng kéo nàng đi:

"Các ngươi sắp xếp chỗ ở cho Ám Nhất với Tiêu Y đi."

Lạc Ly Trần nắm tay nàng rời đi, Lãnh Nhất giơ kiếm nhìn Ám Nhất và Tiêu Y: "Trận đấu giao hữu, thế nào?"

Tiêu Y hăng hái thủ thế: "Tới luôn."

Bên trong phòng, căn phòng rộng lớn bày trí đơn giản lại vô cùng nhã nhặn, mùi đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Sở Nguyệt đi tới chiếc ghế quý phi được lót đêm bông ấm áp nằm xuống, Lạc Ly Trần rót trà cho nàng.

"Thân ái~Bổn công tử lại đến nè."

Trác Chi Vũ ôm hòm thuốc lướt vào như một cơn gió, nhìn thấy nàng đang nằm lười trên nhuyễn tháp liền a một tiếng:

"Nữ nhân đáng ghét ngươi đến từ khi nào đấy?"

".. Mới tức thì."

Sở Nguyệt nhìn theo Lạc Ly Trần đang đi đến bàn thấp ngồi xuống đệm, chậm rãi cởi áo trên xuống thì hơi ngơ ra:

"Chàng bị thương sao?"

Trác Chi Vũ bắt tay vào việc vệ sinh vết thương và đắp thuốc.

Lạc Ly Trần ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho nàng nghe.

Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lạc Ly Trần..

Sở Nguyệt đi tới nhìn vết thương dài kia liền đau lòng không thôi: "Cảm ơn chàng nhiều lắm."

Trác Chi Vũ nhìn Sở Nguyệt một cái, sau đó đùa cợt:

"Chậc chậc, nữ nhân đáng ghét ngươi phải biết trân trọng thân ái nhà ta đi, hắn đều là vì ngươi đấy."

Lạc Ly Trần lườm ai đó một cái: "Lo chữa thương đi."

"Hừ."

"Chuyện ở Đông Hỏa Quốc đã xong rồi à?"

Sở Nguyệt gật đầu, ngồi bên cạnh Lạc Ly Trần kể lại những chuyện đã xảy ra.. Nghe xong, Lạc Ly Trần trầm ngâm:

"Vũ Tử Khuynh thì ra là môn chủ của Thiên Ẩn Môn.. Nói như vậy thì hắn đang có âm mưu chế tạo Mộng Hồn Đinh, đúng là tốn không ít tâm tư đâu."

".. Huynh ấy cùng ta ở Huyền Lâm ngần ấy năm, luôn ôn hòa thân thiện và rất nghe lời sư phụ, hóa ra chỉ là đang diễn kịch.. Đến ta cũng tin vào sự ấm áp nho nhã đó."

Trác Chi Vũ vừa châm cứu vừa nói bâng quơ:

"Bởi thế mới nói tâm tư con người chính là thứ khó đoán nhất. Có tham vọng đã đáng sợ, có tham vọng lẫn hận thù thì càng đáng sợ hơn.. Chấp mê bất ngộ, không thể bước chân ra."

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần nhìn Trác Chi Vũ một cái.

Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn qua, liền rụt cổ lại:

"Ta.. To nói gì sao sao?"

Sở Nguyệt cười với Lạc Ly Trần: "Xem ra Trác thần y nhà chàng cũng có lúc nói lời đạo lí."

Trác Chi Vũ hất cằm lên trời: "Ta lúc nào mà chẳng có đạo lý."

Lạc Ly Trần tặc lưỡi: "Mới khen có một câu đã tự đắc."

"Hừ, ngươi chỉ biết bắt bẽ ta.. Thôi việc ta đã xong rồi, đi về đây, các ngươi ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Sở Nguyệt.

* * *

Sáng hôm sau.

Cả Tu La Điện một phen chấn động khi biết tin điện chủ của mình dẫn theo một nữ nhân về, còn ngủ cùng một phòng!

Ai nấy đều hận không thể vứt bỏ việc của mình mà chạy đến phòng của điện chủ để chiêm ngưỡng 'điện chủ phu nhân' có dáng vẻ ra làm sao?

Trong phòng.

Sở Nguyệt từ trong ngực Lạc Ly Trần chớp chớp mắt đang mơ màng chưa tỉnh ngủ..

Bộ dáng lúc mới tỉnh dậy của nàng đáng yêu làm sao, Lạc Ly Trần đã thức từ sớm hai mắt dán chặt vào nàng, nhịn không được cúi đầu hôn nhanh xuống đôi môi xinh đẹp kia.

Sở Nguyệt bị 'tập kích' liền trừng to mắt, muốn vùng vẫy lại bị yêu nghiệt nào đó trở mình ép nàng ở dưới thân, hắn cúi người, hơi thở ấm áp phả lên làn da cổ khiến nàng run rẩy, một nụ cười dịu dàng tựa gió xuân nở trên môi.

Khi đôi môi hắn chạm vào nàng, đó không phải là một sự xâm lấn chậm rãi, hắn nhấm nháp từng chút một, muốn nhấn chìm nàng vào một vùng biển sâu của sự mê muội mà không có lối thoát.

Lạc Ly Trần tự mình hại mình, mê đắm trên người nàng đến mức thân dưới xuất hiện 'phản ứng' đáng xấu hổ, vùi đầu vào cổ nàng thở gấp.

Sở Nguyệt run như con thỏ nhỏ, mặt mày tái nhợt:

"Chàng, chàng.. Mới sáng sớm.. Không biết xấu hổ!"

Gương mặt tuyệt sắc đỏ bừng, Lạc Ly Trần cười khẽ, lầm lì cắn lên cái cổ non mềm của nàng, giọng đã khàn đi:

"Là nàng mê hoặc ta trước."

"A.. Chàng nhả ra.. Chàng là chó sao.."

"Rầm!" Cửa phòng đột nhiên bị mở tưng. Lãnh Nhất, Lãnh Nhị cùng vài thuộc hạ đang 'rình mò' bị mất thăng bằng mà ngã lăn vào trong phòng.

"..."

Sở Nguyệt.

Lãnh Nhất bị đè ở dưới cùng gào lên:

"Các ngươi mau đứng lên.. Ta sắp tắt thở rồi!"

Bọn họ mới nhanh chóng đứng lên, Lạc Ly Trần ho một tiếng.. Một nhóm năm người cùng Lãnh Nhất, Lãnh Nhị cúi đầu khoanh tay như đang bị phạt.

"Các ngươi xem ra rất nhàn rỗi?"

".. Sao có thể, chủ tử, bận lắm bận lắm."

"Ra sân chạy 100 vòng đi." Lạc Ly Trần ngữ khí từ tính.

"Chủ tử!"

"Sao? Không muốn chạy 100 vòng?"

"Đúng vậy." Bọn họ lập tức gật đầu.

"Vậy thì chạy 500 vòng."

Cả đám cứng đờ đáp: "Chúng thuộc hạ chạy 100 vòng ngay!"

Nhìn bọn họ chạy trối chết Sở Nguyệt bật cười một cái. Lạc Ly Trần thấy nàng cười liền vui vẻ cọ cọ má nàng:

"Nương tử có hài lòng không?"

".. Ừm, cũng không tệ."

Lạc Ly Trần còn muốn ôm nàng ngủ nhưng bị nàng đá một cước: "Ta muốn tham quan nơi này một chút."​

".. Tuân lệnh nương tử."
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 102: Thể hiện tài năng​

Trên dưới Tu La Điện cũng có một ngàn sát thủ, chia làm nhiều khu tập luyện khác nhau, thiện xạ, đối kháng, kiếm, luyện độc, v. V.. Tùy vào tài năng của mỗi người mà phát triển.

Lạc Ly Trần dẫn nàng tới một khu chuyên tập luyện bắn cung.

Trước mắt là một sân cỏ rộng lớn, xung quanh là các gác để cung tên, có một nhóm 20 người xếp hàng ngay ngắn đang chăm chú lắng nghe một nam nhân trung niên chỉ huy hướng dẫn rồi tập luyện bắn cung.

Cách họ hai mươi mét là năm tấm bia sắt, chúng không đứng yên mà di chuyển qua lại bằng bằng ròng rọc. Nhắm bắn xuyên bia sắt thông thường đã khó, còn chuyển động nữa thì càng khó hơn.

Sở Nguyệt hứng thú nhìn nhau hơn một chút.

Nam tử trung niên bước tới chỗ Lạc Ly Trần cung kính cúi đầu:

"Chủ tử."

".. Đứng lên đi."

Lạc Ly Trần nhàn nhạt phất tay: "Cứ tập luyện như ngày thường đi, ta cùng chủ mẫu của các ngươi đến xem một lát thôi."

* * *Chủ mẫu?

Nam chỉ huy vốn có dáng vẻ nghiêm nghị cũng phải tròn mắt, khó tin nhìn Lạc Ly Trần.. Thật may quá, chủ tử của mình vẫn thích nữ nhân.

Lạc Ly Trần liếc hắn ta một cái như đã nghe được tiếng lòng, nheo mắt nguy hiểm: "An Thành Sơn.. Ngươi có ý kiến gì?"

"Khụ.. Thuộc hạ đâu có ý kiến gì, không có ý kiến."

Lạc Ly Trần lườm hắn thêm một cái rồi nhìn nàng cười:

"Nương tử thấy bọn họ tập luyện thế nào?"

"Ừm.. Về phương thức tập luyện thì rất hay, rất thực tế, ta không có ý kiến. Còn về sức mạnh, học chắc là tân binh đúng không, sức vẫn chưa đủ, luyện tập nhiều sẽ tốt thôi."

Nam chỉ huy An Thành Sơn đánh giá nàng một lượt, chủ mẫu tương lai có vẻ vẫn còn rất trẻ, nhưng lời nói lại rất chắc chắn, khiến hắn nghi ngờ liệu nàng có đang nói khoác không?

An Thành Sơn hướng về nàng ngỏ ý:

"Cô nương nhìn ra được vấn đề chắc chắn cũng rất lợi hại, có thể cho ta chiêm ngưỡng tài năng một chút không?"

".. Chuyện này.."

Lạc Ly Trần cười với nàng: "Nàng cứ thể hiện đi, để cho hắn biết chủ mẫu tương lai của hắn lợi hại thế nào."

"..."

An Thành Sơn.

"..."

Sở Nguyệt cười cười nhìn gương mặt đanh đá của Lạc Ly Trần.

"Vậy được rồi, An chỉ huy, xin chỉ giáo."

Mọi người tụ họp lại một chỗ, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị đang bị phạt chạy cũng có cái cớ để tấp vào nghỉ mệt, cổ vũ cho nàng.

An Thành Sơn và Sở Nguyệt đứng ngang nhau, Lạc Ly Trần nhàn nhã lên tiếng: "Đã thể hiện thì không thể bắn như bình thường, tăng thêm 5 bia là mười bia, chỉ dùng một mũi tên ai bắn xuyên qua nhiều bia bắn nhất sẽ chiến thắng."

Sở Nguyệt không có ý kiến.

An Thành Sơn nhìn chủ tử của mình một cái, đúng là biết cách gây khó dễ mà.

"An chỉ huy, mời ngươi trước."

"An chỉ huy cố lên."

"Cố lên. Cố lên."

An Thành Sơn tập trung tinh thần cao độ, tư thế thẳng tắp, kéo căng dây cung, ánh mắt dán chặt vào những tấm bia đang di chuyển qua lại, chớp lấy thời cơ, bắn tên đi.

"Vút!" Những âm thanh xoàng xoạc vang lên, mũi tên uy vũ xé gió mà lao đến xuyên thẳng qua các tấm bia, tuy nhiên, mũi tên ghim giữa hồng tâm tấm bia thứ 9 thì dừng lại, tấm bia thứ mười vẫn còn nguyên vẹn chuyển động qua lại.

An Thành Sơn cũng có chút tiếc nuối.

"Hay! Hay!" Tân sát thủ cảm thấy như vậy đã là rất tuyệt.

Sở Nguyệt cũng gật gù. Quả thật không tệ chút nào.

Nhưng tên đáng đánh đòn nào đó lại tặc lưỡi bất mãn:

"Yếu quá."

"..."

An Thành Sơn như bị ghim một dao vào tim.

"..."

Sở Nguyệt lườm Lạc Ly Trần một cái.

"Nương tử cố lên, cho hắn biết thế nào mới là bắn cung thật sự."

Sở Nguyệt cười bất lực, sau đó làm một thư thế đẹp đẽ thong thả ngắm bắn, bắt trọn lấy một giây chớp nhoáng các tấm bia thẳng tắp thành một hàng.

"Vút!"

Mũi tên lao nhanh như vũ bão, như xé toạc không gian chuyên thẳng qua mười hồng tâm, rồi tiếp tục lao đi ghim thẳng vào bức tường phía sau, thân của mũi tên ghim sâu vào tường đá, chỉ lộ ra một phần đuôi của mũi tên.

"!" Toàn trường lặng ngắt như tờ.

An Thành Sơn cũng trừng mắt vì bất ngờ, rồi một tràng vỗ tay vang lên như sấm: "Hay! Hay quá!"

Lạc Ly Trần hài lòng gật gù cười.

An Thành Sơn cúi đầu với nàng thật tâm nói:

"Cô nương thật sự rất giỏi, tại hạ cam bái hạ phong."

Sở Nguyệt khẽ cúi đầu: "An chỉ huy khách sáo rồi."

Sau đó là đến giờ ăn, mọi người tụ tập lại cùng ăn trên quanh một chiếc bàn hình chữ nhật. Một bàn thức ăn dọn ra, Ám Nhất, Tiêu Y rất hãnh diện với tài nghệ của mình, khi chuẩn bị ăn thì hoa hoa công tử Trác Chi Vũ chạy vào, ngồi ngay vào bàn:

"Ấy chà, bổn công tử về đúng lúc nhỉ?"

"..."

Trác Chi Vũ rất thoải mái gắp một đũa rau nhai nhai:

"Ừm, món xào này hơi mặn nha."

"..."

Ám Nhất và Tiêu Y thật muốn cho hắn một cước Trác Chi Vũ.

Lạc Ly Trần đã quá quen với tính nết trời đánh này, gắp vào chén nàng một miếng cá không có xương, nhàn nhạt hỏi hắn:

"Có nghe ngóng được tin của Huyễn Kim pha lê không?"

"Có thì cũng có, ta đến hoàng lăng xem thử quả thật nhìn thấy cấm quân canh chừng rất nghiêm ngặt, lại nghe dân chúng đồn đại Hoàng lăng gần đây xuất hiện nhiều bí ẩn ma quái, khiến nhiều người mất tích nên mới bị phong tỏa như vậy."

"Mất tích?"

"A, còn có chuyện này, khi nghe tin tức ngươi trở về, bên phía Lâm gia đột nhiên âm mưu bàn bạc với Hoàng hậu tiếp tục hôn sự của ngươi với vị hôn thê Lâm Dao Dao kia, chắc là muốn dùng nàng ta để quyến rũ ngươi rồi thăm dò ngươi chứ gì."

Sở Nguyệt khựng đũa lại..

".. Hôn thê? Lâm Dao Dao?"

Sở Nguyệt nhướng mày nhìn Lạc Ly Trần, bị ánh mắt phán xét đó nhìn đến, ai đó lập tức khẩn trương vội vàng biện minh:

"Ta với nàng ta không thân.. Thật đó, lúc nhỏ vì để che mắt người ngoài rằng Lâm gia và Lạc gia rất hòa hợp, nên mới có giao ước vớ vẩn này, ta không có tình cảm gì với nàng ta."

"..."

Trác Chi Vũ gật đầu đồng tình: "Đúng đó, nữ nhân đáng ghét ngươi có thể yên tâm, Lâm Dao Dao kia một điểm cũng không so được với ngươi. Quan trọng là nàng ta là người của Lâm gia, kẻ thù của lạc Ly Trần đó."

".. Ăn cơm đi." Sở Nguyệt nhìn Lạc Ly Trần một cái.​

Lâm gia? Kẻ thù của Lạc Ly Trần sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 103: Mặt nước chẳng tĩnh lặng​

Đêm xuống.

Hoàng cung Bắc Vũ.

Trong một tẩm cung uy nga lộng lẫy, khắp nơi bao phủ trong một màu vàng lung linh, cung điện dành cho mẫu nghi thiên hạ, nổi bật với ba chữ Uyển Minh điện.

Hoàng hậu Bắc Vũ Quốc- Lâm Thi Uyển nằm tựa lưng trên chiếc ghế quý phi, một thân cung trang đỏ kiêu sa, tuy đã qua ngũ tuần nhưng do được bảo dưỡng chăm sóc kỹ càng nên dung mạo vẫn giữ được sắc xuân, ngũ quan được trang điểm tỉ mỉ, hai mắt đang nhắm lại, tay phe phẩy chiếc quạt kim phụng.

Tẩm cung rất yên tĩnh.. Một nam nhân đẩy cửa đi vào, quỳ xuống rồi bái lạy:

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Lâm Thi Uyển mở mắt ra, đôi mắt hững hờ như xem nhẹ thế sự nhưng lại sâu thẳm sắc sảo nhìn chằm chằm con trai của mình:

"Nghe nói.. Nghiệt chủng kia vẫn còn sống, hắn đã trở về rồi?"

Sắc mặt của nam tử rất vô cảm, nếu nói hắn luôn mang bộ mặt biết cười với người khác, thì với chính mẫu hậu của mình hắn dù vui đến đâu cũng không cười nổi, hắn biết bà đang tức giận, quỳ ở đó, cúi đầu nói:

"Nhi thần cũng vừa biết tin đó."

"Nếu để Bệ hạ biết tin hắn còn sống con nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?"

"..."

Người đó im lặng không nói.

Lâm Thi Uyển ngồi thẳng lưng, sắc mặt trầm xuống:

"Nếu như biết nghiệt chủng kia vẫn còn sống, con sẽ không còn là đứa con ông ta yêu thương nữa, ông ta sẽ tìm mọi cách để đón nghiệt chủng kia về, thậm chí cho nó lên ngôi hoàng đế."

Nam tử cứng đờ, cúi đầu xuống hai tay siết lại, nhưng vẫn im lặng không nói gì.

Lâm Thi Uyển vỗ mạnh vào thành ghế, quát lên:

"Con có nghe bổn cung đang nói gì không?"

"Trước mặt người khác thì tỏ ra mình tài giỏi xuất chúng, còn trước mặt ta thì yếu đuối nhược như vậy.. Con đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"

Nam tử chắp tay nhàn nhạt nói: "Nhi thần ngu muội, xin mẫu hậu chỉ bảo."

Lâm Thi Uyển nhìn đứa con tâm huyết của mình, cố gắng nuốt xuống lửa hận, vừa thở dài vừa xoa lấy thái dương:

"Có phải con hận mẫu hậu không yêu thương con? Mười mấy năm trước, ta vì Lâm gia mà đánh đổi thanh xuân của mình.. Con có biết sống chung với một kẻ không yêu mình mà chỉ nhớ nhung về nữ nhân khác, đau khổ thế nào không?"

"Ta cũng vì nghĩ cho tương lai của con, diệt trừ những cái gai chướng mắt, tận tay ta nâng con lên ngôi thái tử nào có dễ dàng, để con trở thành Đế vương ta có thể làm tất cả. Con có hiểu cho tâm ý của mẫu hậu không?"

".. Nhi thần hiểu rõ."

Nam tử tuy nói vậy nhưng sâu trong tâm hắn chỉ thấy thật nực cười..

Mẫu hậu của hắn, người luôn nói sẽ bảo vệ hắn, yêu thương hắn.. Nhưng sự thật thì sao? Hắn chỉ là một con cờ do bà đào tạo, để đem đến cho bà quyền lực và danh vị, bắt hắn làm theo mọi ý của bà, muốn hắn giết ai, hại ai, hắn đều phải làm cho bà.

Bởi thế chính hắn cũng đã biến thành một kẻ tàn nhẫn, có thể làm tất cả để trèo lên ngai vàng đó.

Hoàng hậu tiếp tục nói: "Nghiệt chúng kia tuyệt đối không thể sống. Lâm gia sẽ tìm tổ chức sát thủ để giúp con diệt trừ mối họa này. Con chỉ cần thành tâm một lòng với Lâm gia, chúng ta sẽ cùng con đứng ở nơi cao nhất, con hiểu không?"

"Vâng."

".. Ta mệt rồi, con đi đi."

".. Nhi thần cáo lui."

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Thi Uyển, bà đi đến bên cạnh cửa sổ, ánh mắt u ám ngoan độc:

"Lạc Nhược Hy ơi Lạc Nhược Hy ngươi đã chết rồi mà vẫn muốn tranh với ta sao? :

" Ngươi để nghiệt chủng của ngươi xuất hiện chính là muốn ta biết ngươi đang báo thù ta ư? "

" Ha ha ha không bao giờ! Ta là kẻ chiến thắng, dù cho bất kỳ ai đi nữa, kể cả con trai của ngươi cũng không thể kéo ta xuống, không bao giờ. "

* * *

Vũ Long Điện - Tẩm điện của hoàng đế Bắc Vũ.

Cung nữ thái giám im lặng chờ hầu.

Trên long sàn được lót đệm bông, quốc vương Bắc Vũ Quốc - Hiên Viên Lăng một thân trung y vàng được thái giám đỡ ngồi dậy, ông có một dung mạo già nua tiều tụy vì bệnh tật, một đầu tóc đen đã bị thời gian làm bạc đi một nửa.

" Khụ, khụ, khụ. "

" Bệ hạ, mau uống thuốc thôi. "

Hiên Viên Lăng xua tay:" Trẫm không muốn uống, mang đỗ đi. "

Lý công công vỗ vỗ lưng ông lo lắng:" Bệ hạ, người cứ ho liên tục như vậy mà vẫn không uống thuốc thân thể làm sao chịu nổi. "

Hiên Viên Lăng lắc đầu, thanh âm khàn khàn:

" Trẫm không sao.. Già rồi, bệnh vặt thôi. "

" Trưởng công chúa tới. "

Thái giám bên ngoài hô lên, Hiên Viên Nhược Thủy để nô tì theo hầu chờ bên ngoài, vội vàng đi vào.

" Thủy nhi? Có chuyện gì sao con? "

" Tham kiến phụ vương. "Hiên Viên Nhược Thủy hành lễ rồi đi tới chỗ ông, nói với các cung nhân:" Ra ngoài cả đi. "

" Dạ. "

Khi chỉ còn lại ba người, Hiên Viên Nhược Thủy nhìn Hiên Viên Lăng bằng ánh mắt rưng rưng, khẽ nở nụ cười:

" Phụ vương.. Đệ ấy trở lại rồi, tiểu Trần, đệ ấy cuối cùng đã chịu trở về rồi. "

Hiên Viên Lăng và cả Lý công công đều kinh ngạc nhìn nàng, Lý công công có chút khó tin:

" Công chúa đang nói đến trưởng hoàng tử sao? "

" Đúng vậy, đúng vậy. "

Hiên Viên Lăng ngây người ra, đôi mắt chan chứa sự kích động rồi nắm tay Hiên Viên Nhược Thủy vui mừng lẫn kinh ngạc:

" Trần nhi? Trần nhi của trẫm.. Nó.. Nó vẫn còn sống? "

" Đúng vậy phụ vương, đệ ấy vẫn còn sống, không lâu nữa đệ ấy sẽ trở về sống ở Lạc Vương Phủ. "

Hiên Viên Lăng mừng rỡ đến hai mắt rưng rưng. Hiên Viên Nhược Thủy an ủi vỗ về ông:" Phụ vương người phải dưỡng bệnh thật tốt, phải phấn chấn tinh thần lên, người phải đợi đệ ấy đến gặp người. "

" Được, được.. Thuốc.. Đưa thuốc cho trẫm. "

Lý công công vội lấy chén thuốc đến.

Hiên Viên Nhược Thủy nghẹn lòng nhìn ông.. Làm sao nàng tin đây là một người cha vô tâm vô tình được đây.

* * *

Hoàng cung - Uyển Minh Điện.

Hoàng hậu Lâm Thi Uyển vận trung y trắng ngồi trước gương chải tóc chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi vụt tắt nến, bóng tối ập đến, cung nữ bên cạnh cũng lăn ra bất tỉnh.

Lâm Thi Uyển chỉ giật mình trong giây lát, bình tĩnh ngồi im.

" Bái kiến hoàng hậu nương nương. "

Lâm Thi Uyển xoay người nhìn nam nhân tao nhã trước mặt:

" Môn chủ tới rồi, mời ngồi? "

Vũ Tử Khuynh cũng rất thoải mái ngồi xuống:

" Hoàng hậu nương nương đúng là thông minh, tung tin hoàng lăng có báu vật giá trị ngàn vàng làm mồi để dẫn dụ Võ giả đến rồi bắt chúng, Vũ Tử Khuynh bái phục. "

".. Ta cũng muốn thương lượng lại với ngươi, đã có rất nhiều người mất tích khiến cho lòng dân hoang mang, tạm thời để mọi chuyện lắng xuống ta sẽ tiếp tục kiếm người cho ngươi. "

" Ta không quan tâm lắm nương nương dùng cách gì, chỉ cần giao đủ Võ giả cho ta là được. "

Lâm Thi Uyển liếc nam nhân một cái:" Rốt cuộc ngươi cần nhiều võ giả như vậy làm gì? "

Vũ Tử Khuynh phe phẩy quạt, cười một cái:

" Nương nương, chúng ta chỉ là giao dịch, bà giúp ta bắt võ giả ta giúp bà giết người dọn đường cho bà, những chuyện khác thì không cần quan tâm. "

Lâm Thi Uyển cũng không hỏi nữa, cười một cái:" Việc ba ngày trước Thảm sát Hạ Hầu phủ ngươi làm rất tốt, lũ chó săn của hoàng đế chúng đáng chết.. "

" Tiếp theo, ta muốn ngươi giết một người.. "

* * *

Sáng hôm sau, tất cả bọn nàng ngồi xe ngựa từ Tu La Điện đi đến hoàng thành Bắc Vũ.

Hôm nay là một ngày đông lạnh giá, lúc sớm tuyết rơi đầy đường, ngựa xe di chuyển khó khăn, giữ đường lại gặp phải ám sát, nhưng đều đã được xử lí gọn gàng.

Trong xe ngựa, Lạc Ly Trần lau lau kiếm, Sở Nguyệt gối trên đùi hắn ôm chăn nằm lười.

".. Đám sát thủ lúc nãy có chút kỳ lạ. "

" Là người của Thiên Ẩn Môn. "

".. Vũ Tử Khuynh? Sao hắn lại.. "

" Ta cảm thấy là có người bảo hắn làm như vậy, bởi vì đám người kia rõ ràng chỉ làm qua loa cho có lệ. "

Vũ Tử Khuynh đang muốn làm gì?

Lạc Ly Trần nhàn nhã thu kiếm vào không gian, rót hai chén trà lãnh đạm nói:" Đừng nghĩ nữa chỉ thêm đau đầu, uống trà. "

Sở Nguyệt nhìn hắn rồi cười cười hắt cằm chỉ hai lá thư nằm trên bàn:" Xem ra ai đó đang rất tự tại.. Kẻ thù của chàng còn thuê sát thủ của Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện để giết chàng, chúng rất quyết tâm để chàng phải chết. "

Sở Nguyệt nghĩ tới thù lao mà cảm thán:" Hai trăm vạn lượng hoàng kim có thể mua được 10 tòa thành quý tộc đó. "

"... "

Nhìn hai mắt sáng lên của nàng, hắn nheo mắt nhìn nàng đầy nguy hiểm.

".. Nương tử, nàng dự định đem vi phu đi bán sao? "

"... "

Sở Nguyệt chột dạ một cái.

Lạc Ly Trần bật cười vì tức, cúi xuống cắn lên má đào của nàng một cái khiến ai đó la lên oai oái.

Trong xe ngựa vang lên tiếng đùa giỡn, Trác Chi Vũ cưỡi ngựa đi bên cạnh khựng lại rồi bất giác nhếch môi cười nhẹ, Ám Nhất Tiêu Y đánh xe ngựa cũng cười trộm một cái.

Một lát sau, xe ngựa chạy đến Lạc vương phủ, nghe nói là phủ đệ của ngoại tổ phụ Lạc Ly Trần, nơi mẫu thân hắn sinh ra và lớn lên.

Xung quanh phủ có một số người vì tò mà mà đến xem thử, vị trưởng tử mất tích 10 năm trước đột nhiên trở về có bộ dáng ra sao.

" Cung nghênh chủ tử hồi phủ. "Lãnh Nhất, Lãnh Nhị đã đến từ đêm qua để an bài mọi thứ, theo sau là hai hàng người hầu nam nữ cung kính hành lễ.

Lạc Ly Trần vén màng, dẫm lên ghế xuống xe.

Hôm nay hắn một thân bạch y tinh xảo, từ đai lưng rũ xuống một cặp ngọc bội trắng quý phái, áo choàng bông xa xỉ khoác bên ngoài, tóc đen tùy ý cố định bằng vải đỏ tung bay, dung mạo đẹp không tì vết phong thái lạnh lùng bất phàm đầy vương giả.

Lại thấy Lạc Ly Trần xòe tay ra, một bàn tay thon dài đẹp đẽ như tranh đặt lên tay hắn.

Sở Nguyệt một thân bạch y thanh nhã có cùng cách thêu vân vũ y hệt nam nhân bên cạnh, tóc đen tung bay nhẹ nhàng, áo choàng bông ôm lấy thân hình bé nhỏ, gương mặt tuyệt sắc khuynh thành khiến người ta không thể rời mắt.

Trác Chi Vũ nhìn phản ứng của mọi người với hai người nào đó liền tấm tắc rồi chạy theo sau vào trong.

Lãnh Nhất vừa đi vừa nói:" Chủ tử mọi thứ đã sắp xem xong, người vào nghỉ ngơi đi ạ. "

Trác Chi Vũ lén lúc chụp Ám Nhất và Tiêu Y lại, lôi kéo trốn đi ra ngoài dạo phố.

Nhìn nàng nhìn ngó khắp nơi, Lạc Ly Trần phất tay:

" Hai ngươi lui đi, ta đưa chủ mẫu các ngươi dạo phủ một vòng. "

Lãnh Nhất Lãnh Nhị cười rồi lui xuống.

* * *

Phủ Quốc công - Lâm gia.

Trong thư phòng, một nam tử trung niên đang ngồi một mình yên tĩnh đánh cờ, đứng bên cạnh là một nam tử trẻ tuổi.

Nam tử trung niên toát lên vẻ thâm trầm và từng trải với những đường nét góc cạnh đầy uy lực. Đôi mắt sắc lẹm, sâu thẳm dưới hàng lông mày rậm như ẩn chứa muôn vàn mưu toan cùng hàng râu quai nón điểm gọt tỉ mỉ càng làm tăng thêm vẻ phong sương, tôn quý.

Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, cố định bằng chiếc quan mạo bằng vàng tinh xảo. Ông khoác trên mình lớp gấm thêu sắc đen huyền bí, nổi bật với những đường viền hoa văn mạ vàng đồng lấp lánh dọc cổ áo và cổ tay, tôn lên khí chất bá vương vững chãi như núi đá.

Lâm Tử Tề - Người đứng đầu Lâm gia, đệ đệ ruột của Hoàng hậu Lâm Thi Uyển, nắm giữ vị trí Hộ Quốc công nhất phẩm, trong tay nắm một nửa binh mã, quyền cao chức rộng, quần thần e sợ.

" Nghe nói, đứa trẻ kia đã trở về? "

Bên cạnh ông là thuộc hạ thân cận tên Liễm Cảnh, vẫn còn rất trẻ, khuôn mặt người thiếu niên thanh tú nhưng không mất đi sự cương nghị. Đôi mắt sâu thăm thẳm như hồ nước mùa thu, ẩn chứa vẻ lạnh lùng và một nỗi niềm riêng tư khó đoán.

Hắn khoác trên mình lớp y phục đen huyền bí pha chút sắc đỏ rượu, bàn tay thon dài nắm chặt thanh kiếm, khí thái trầm tĩnh chững chạc hơn tuổi thật rất nhiều.

" Vâng, đại nhân, Lạc vương phủ đang rất náo nhiệt. "

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một vị tiểu thư chạy vào dáng vẻ yểu điệu khóc nấc vô cùng đáng thương:

" Cha, cha phải làm chủ cho nữ nhi. "

Lâm Tử Tề nhìn con gái của mình rồi nhíu mày:

" Lâm Dao Dao con làm gì vậy, còn ra thể thống gì nữa. "

Lâm Dao Dao quỳ xuống nắm tay ông, nức nở nói:

" Phụ thân, Hoàng hậu cô mẫu triệu con vào cung, đột nhiên nói muốn tiếp cận tên trưởng tử vừa trở về kia, còn muốn con gả cho hắn, con không muốn đâu. "

Lâm Tử Tề vẫn là đỡ người dậy, vỗ về một câu:

" Hoàng hậu nương nương làm vậy đều là vì Lâm gia chúng ta. "

Lâm Dao Dao lau nước mắt, nghẹn ngào nói:" Tên trưởng tử kia từ nhỏ đã yếu đuối vô dụng, tính cách lại lập dị cổ quái, gả cho hắn chẳng phải thanh danh của con sẽ bị chê cười sao? "

" Cha, con chỉ thích Mặc ca ca thôi, cô mẫu nói cho con làm thái tử phi cơ, là hoàng hậu tương lai cơ mà? "

Lâm Tử Tề vỗ về con gái rồi nói:" Ta nói thật với con, nghiệt chủng kia trở về vị trí thái tử của Mặc nhi sẽ lung lay đừng nói chi sẽ được kế vị.. "

Lam Dao Dao mím môi, đôi mắt đỏ hoe.

" Vì thế nếu con gả cho tên nghiệt chủng kia, sau này con vẫn có thể là thái tử phi, hoàng hậu tương lai, hơn nữa có thể nắm được thóp của hắn, con chính là hy vọng của Lâm gia chúng ta. "

Lâm Dao Dao khẽ khựng lại, suy đi nghĩ lại ngậm ngùi gật đầu nói con hiểu rồi.

" Ngoan, trở về nghỉ ngơi đi. "

Trong phòng lại yên tĩnh, Lâm Tử Tề chống tay lên hông nhàn nhạt hỏi:" Liễm Cảnh, nghiệt chủng kia trở về một mình sao? "

" Bẩm đại nhân, có bốn người, trong đó có một nhân vật quan trọng chính là thần y nổi tiếng Trác Chi Vũ. "

" Trác Chi Vũ? "Lâm Tử Tề khẽ nhíu mày:

" Là người của Tu La Điện? "

Lâm Tử Tề trầm tư, chẳng lẽ nghiệt chủng kia có hậu thuẫn là Tu La Điện chống lưng?

Liễm Cảnh nói tiếp:" Còn có một nữ nhân có vẻ rất thân thiết với trưởng hoàng tử, còn hai người khác lại giống cận vệ. "

" Nữ nhân? Người đó có thân phận gì? "

" Tạm thời vẫn còn đang điều tra ạ. "

Lâm Tử Tề xoa xoa thái dương:" Giám sát Lạc Vương Phủ chặt chẽ cho ta. "

" Tuân lệnh."​

Ở một góc độ Lâm Tử Tề không nhìn thấy, đôi mắt của Liễm Cảnh đảo mắt nhìn Lâm Tử Tề mang theo tia âm u quỷ dị.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 104: "Gia Cát" Tiểu Bạch​

Lạc Vương Phủ.

Màn đêm buông xuống, bầu trời đêm chỉ có vầng trăng khuyết chiếu sáng nhẹ.

Trong phòng, Sở Nguyệt ngồi trên nhuyễn tháp, trên bàn bày ra một số sách giấy, sách trúc v. V.. Nàng đang loay hoay tra cứu một số sách cổ.

Lạc Ly Trần từ ngoài đi vào. Cởi áo choàng vắt lên ghế vừa hỏi:

"Nghiên cứu cái gì đó?"

"Ta muốn tìm hiểu thêm về Huyễn Kết Phách."

Lạc Ly Trần cởi hài leo lên nhuyễn tháp ngồi đối diện nàng. Sở Nguyệt đưa cho hắn một quyển sách trúc:

"Cái này có ghi về Ma Pháp Trượng của chàng này."

"Ừm, ta đọc rồi, có phát họa về hình dạng của Ma Pháp Trượng, sức mạnh của nó, những câu chuyện truyền thuyết, thời điểm xuất hiện ở Bắc Vũ."

"Mấy ghi chép về Huyễn Kết Phách cũng vậy, chỉ phát họa hình dạng và cách sử dụng.. Còn nguồn gốc hay cách sử dụng sức mạnh thì lại không được ghi nhận? Tại sao vậy?"

"Có lẽ là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, những ghi chép cũ không thể được bảo toàn."

".. Hiện tại, chúng ta đã lấy được ngọn lửa thần, chàng thì đã có Ma Pháp Trượng chỉ cần vào lăng thì có thể lấy được Huyễn Kim pha lê.."

"Nhưng mà, khi lấy được hai thứ này rồi thì phải làm sao nữa, làm cách nào để hòa làm một thể?"

Lạc Ly Trần suy tư rồi cười với nàng: "Chắc nó biết đấy."

"?"

Lạc Ly Trần phất tay một cái, lập tức một chú sư tử con toàn thân lông trắng tinh, trước cổ còn đeo vòng cổ vàng ròng trong vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện.

"..."

Hai mắt Sở Nguyệt sáng lên.

"Ngao?" Tiểu Bạch nằm bẹp trên bàn, ánh mắt đỏ sắc to tròn long lanh ai oán nhìn Lạc Ly Trần:

"Chủ nhân xấu xa, đánh thức giấc ngủ của người ta."

Sao đó một bàn tay vươn tới xoa xoa nắn nắn, tiểu sư tử ngao ngao vài cái, nhìn thấy gương mặt của nàng liền chảy nước miếng: "Mỹ nhân!"

"Cốp." Đầu nhỏ bị gõ một cái, giọng nói lạnh tanh của Lạc Ly Trần vang lên: "Đó là chủ mẫu của ngươi."

Tiểu sư tử lăn qua phía nàng, dáng vẻ tuổi thân cọ cọ vào cánh tay nàng làm nũng: "Chủ mẫu xinh đẹp, chủ nhân hung dữ với Tiểu Bạch, sợ quá đi."

Sở Nguyệt cười híp mắt vuốt ve đầu nó.

"Ngươi tên Tiểu Bạch sao? Thật đáng yêu."

Lạc Ly Trần đen mặt, nắm cổ tiểu sư tử đang ăn vạ kia đặt lại trên bàn: "Nghiêm túc đi, có việc muốn hỏi ngươi đây."

"Ngạo, chuyện gì cơ?"

"Có từng nghe nói về Huyễn Kết Phách chưa?"

"Có nha, ta còn biết một câu chuyện rất cổ xưa."

"Câu chuyện gì?" Sở Nguyệt cảm thấy có hứng thú.

"E hèm.. Chuyện rất lâu rất lâu về phía trước, có hai đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, dù ở hai phe đối lập một ở Tiên giới, một ở Ma giới nhưng họ lại là tri kỷ tâm giao."

"Y Hoành thánh tôn, là vị thượng thần cai trị Đông Hỏa Quốc, ngài chính trực và thiện lành, đam mê kiếm thuật, cũng hy vọng bản thân có thể có sức mạnh mà không ai bì được."

"Và Y Minh đại đế, là vị thần cai trị Bắc Vũ Quốc, vì mang huyết thống ma vương rất mạnh mẽ, ngài đam mê thuật pháp càn khôn, cũng có nghiên cứu về thuật trường sinh bất tử."

"Cùng chung ý niệm nhàm chán với cuộc sống hồng trần, của cải và quyền lực nên cùng nhau ở ẩn."

"Cho đến khi cả hai nghe thấy tin tức của một thần vật gọi là Huyễn Kết Phách - Tinh thể pha lê tuyệt đẹp tạo ra từ đất trời, lại còn có thể trường sinh bất tử và hồi sinh người chết. Từ đây, xung đột của hai người đã xảy ra."

"Bởi Y Hoành thánh tôn cho rằng Huyễn Kết Phách không có sức mạnh vĩ đại đó, và nếu có cũng là đã trái quy luật tất yếu của đất trời."

"Nhưng Y Minh đại đế lại không nghĩ thế, còn bất chấp tất cả sát hại rất nhiều sinh linh và mạng người, điên cuồng tìm kiếm Huyễn Kết Phách chiếm làm của riêng."

"Xung đột lời nói rồi trở thành xung đột hành động, chiến tranh xảy ra, Y Hoành thánh tôn đã dùng Nam Minh Lam Ly Kiếm, còn Y Minh chính là Ma Pháp Trượng, cho nên sức mạnh quá lớn trận chiến kéo dài 7 ngày 7 đêm làm cho phong vân đổi dời, đất trời rung chuyển."

"Trong lúc vô tình, Huyễn Kết Phách bị hai vũ khí đánh trúng khiến cho ngọn lửa thần và khối pha lê tách ra làm hai phần."

"Y Hoành mang ngọn lửa thần trở về Đông Hỏa, còn Y Minh thì mang khối Huyễn Kim pha lê trở về Bắc Vũ, cùng phong ấn trong hoàng lăng xem như bảo vật trấn quốc."

"Riêng về Y Minh đại đế có lẽ ngài ấy không cam tâm, không muốn ai lấy và sử dụng Huyễn Kết Phách, nên đã lập một tầng phong ấn pha lê Huyễn Kim lại, chỉ có Ma Pháp Trượng mới có thể phá bỏ sức mạnh của ông mà mang pha lê ấy đi."

Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt đều ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn khi biết vũ khí của mình có một xuất thân như vậy.

"Vậy ngươi có biết làm cách nào để Huyễn Kết Phách hồi sinh lại không?"

"Tất nhiên rồi. Ta là 'Gia Cát' Tiểu Bạch đây, trên đời này không có thứ gì là ta không biết."

"Cốp." Lạc Ly Trần lại cốc vào đầu nó một cái.

"Lắm lời quá, mau trả lời đi."

Tiểu Bạch ấm ức, cái tên chủ nhân này thật đáng ghét quá đi.

Sở Nguyệt vuốt ve vỗ về Tiểu Bạch chê trách yêu nghiệt nào đó:

"Chàng hung dữ quá.. Ngoan ngoan, Gia Cát Tiểu Bạch là lợi hại nhất."

"Chỉ có chủ mẫu yêu thương Tiểu Bạch thôi."

"..."

Bị ánh mắt sắc như dao nhìn đến tiểu sư tử liền nghiêm túc:

"E hèm đơn giản lắm, chỉ cần tìm được ngọn lửa thần và khối pha lê, hai vật này sẽ tự cảm ứng được nhau mà nhập lại làm một."

"Nhưng sau đó cần ba giọt máu từ chủ nhân hiện tại của Nam Minh Lam Ly Kiếm và Ma Pháp Trượng, để kích hoạt thần thức trong Huyễn Kết Phách như vậy nó sẽ khôi phục như ban đầu."

Sở Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cũng may Nam Minh Lam Ly Kiếm và Ma Pháp Trượng đang thuộc về nàng và hắn, chứ nếu không trời đất rộng lớn bao la này, biết đi đâu mà tìm người chứ.

"Được rồi, hết việc rồi, ngươi đi ngủ tiếp đi." Lạc Ly Trần không dài dòng thu Tiểu Bạch vào không gian.

Tiểu Bạch trừng mắt cào cào không gian.. Đồ chủ nhân vô tình này, lợi dụng người ta xong liền không cần nữa. Ta muốn đổi chủ! Muốn đổi chủ!

Sở Nguyệt mỉm cười nhìn hắn: "Xem ra chàng tìm Ma Pháp Trượng lại 'nhặt' về được một bảo bối rồi nha."

"..."

"Nào nào, cho ta chiêm ngưỡng Ma Pháp Trượng một chút đi."

"Được thôi nương tử." Lạc Ly Trần triệu hồi Ma Pháp Trượng ra đưa cho nàng.

Ma khí thật mạnh mẽ. Đó là cảm nhận đầu tiên của nàng khi cầm quyền trượng tinh xảo này. Cây quyền trượng mang sắc đen huyền bí, nổi bật với lõi năng lượng màu tím rực rỡ phát sáng ở viên ngọc nằm giữa đỉnh đầu pháp trượng.

Đột nhiên Lạc Ly Trần giật mình một cái, hắn cảm nhận được trong người hắn có gì đó đang sục sôi, khẽ liếc nhìn cây trượng vẫn không có gì khác thường trong tay nàng liền khó hiểu.

"Lạc Ly Trần bổn công tử lại đến rồi đây." Trác Chi Vũ mang theo hòm thuốc từ ngoài hí hửng chạy vào.

"A, nữ nhân đáng ghét."

"..."

Lạc Ly Trần: ".. Đã bảo vết thương đã lành rồi, còn tới làm gì?"

Trác Chi Vũ giơ ngón trỏ lên: "Một lần cuối, kiểm tra lần cuối rồi cho ngươi tự do, ai bảo bị thương lần này có chút nguy hiểm không thể lơ là được."

Để nàng ngồi nghịch Ma Pháp Trượng, Lạc Ly Trần bất lực đi tới chiếc bàn thấp, ngồi xuống đệm, kéo áo ra lộ ra bả vai. Trác Chi Vũ mới tháo vải băng ra quan sát:

"Ừm, ừm, tốt lắm, vết thương kết vảy lại rồi."

"Ừ."

Khi đang chuẩn bị đắp thuốc thì vết thương đột nhiên bùng lên một vệt hắc khí rồi vụt biến mất.. Trác Chi Vũ dụi mắt, vết thương vẫn bình thường.

Chẳng lẽ mình nhìn nhầm?

Lạc Ly Trần cũng không hề hay biết chuyện gì, im lặng ngồi đó.

Một lát sau, Lạc Ly Trần mặc áo lại, Trác Chi Vũ ôm hòm thuốc đứng lên: "Nhớ uống thuốc điều độ đó."

"Biết rồi."

Trác Chi Vũ ngáp dài: "Hôm nay đi chơi với Ám Nhất và Tiêu Y mệt muốn chết, ta đi ngủ sớm đây."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 105: Vết thương được chôn giấu​

Ba ngày sau.

Những ngày này trôi qua tương đối yên bình.

Trong phòng chỉ có mình nàng nằm ngủ, cả ngày hôm nay lại không thấy bóng dáng của Lạc Ly Trần đâu, nàng chờ hắn đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, Sở Nguyệt đẩy chăn ra, mang hài vào rồi đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Ám Nhất, Tiêu Y đang miệt mài cùng nhau luyện kiếm. Lại thấy một thân ảnh khác nằm trên mái nhà, nàng liền lớn giọng hỏi:

"Trác Chi Vũ, cả ngày hôm nay Lạc Ly Trần đi đâu vậy?"

"..."

Không có âm thanh trả lời. Sở Nguyệt liền phi thân bay lên mái nhà thì thấy ai đó đang ôm bình rượu ngủ say sưa, miệng còn chẹp chẹp ra tiếng.

"..."

Sở Nguyệt.

Nàng giơ chân đá đá hắn một cái.

"Á đau, ai đánh lão tử.."

Ai đó vẫn còn đang ngái ngủ thì thấy nàng bạch y tao nhã xinh đẹp đứng đó, cười sảng: "Mỹ nhân."

"..."

Sở Nguyệt giơ tay muốn cho hắn một quyền.

"A, không, không, nữ nhân đáng ghét."

"Hừ, ta muốn hỏi ngươi có thấy Lạc Ly Trần ở đâu không?"

Trác Chi Vũ khựng đi, ngồi ngay ngắn lại mặt mày ủ rũ:

"Chắc là lại tới nơi đó nữa rồi."

".. Nơi nào chứ? Vì sao phải tới đó?"

Trác Chi Vũ nhấp một ngụm rượu, thở dài nói: "Hôm nay là ngày giỗ của mẫu phi hắn, năm nào mà chẳng về đó, chẳng nói chẳng rằng im lặng như một người chết vậy."

Trái tim nàng đập mạnh một nhịp.

"Nói đó là chỗ nào?"

Sau khi nhận được thông tin nàng liền phi thân xuống, bước nhanh về phía hoàng cung.

* * *

Hoàng cung.

Bích Nhược Cư - Nhiều năm trước đã trở thành lãnh cung, đây là nơi ở trước đây của Lạc quý phi Lạc Nhược Hy - Mẫu phi của Lạc Ly Trần.

Từ ngày Lạc Nhược Hy mất, nơi này vốn chỉ còn lại một đống tro tàn nhưng chính Quốc vương đã cho xây dựng lại nguyên trạng hệt ban đầu và đã trở thành cung cấm không ai được bước vào.

Trong sân của Bích Nhược Cư có một góc hoa anh đào trắng to lớn, tán cây xum xuê nở rộ những bông hoa xinh đẹp, gió nhẹ thổi những cánh hoa bay lượn trong gió.

Lạc Ly Trần khẽ chạm vào thân cây, nơi có những vết khắc mà mẫu phi đo chiều cao của hắn qua mỗi năm, một cái chạm này như muốn chạm đến quá khứ thuộc về hắn.

"Mẫu phi.. Trần nhi lại về thăm người đây."

Lạc Ly Trần ngồi tựa vào gốc cây, nhìn xung quanh đìu hiu cô quanh, hình ảnh mẫu phi và hắn khi còn nhỏ hiện ra.

Người phụ nữ xinh đẹp hiền hậu, cùng cậu con trai cùng nhau trồng cây, giặt quần áo, chơi cờ, đánh đàn, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống.

Đêm đó nơi này bốc cháy dữ dội.

Cả tẩm cung bao trùm trong biển lửa kể cả mẫu phi hắn, chỉ có cây anh đào vẫn sừng sững trong đêm.

Đã nhiều năm rồi, hình ảnh mẫu phi tự sát trước mặt hắn luôn hiện rõ như vừa xảy ra ngày hôm qua, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng.. Những cảm xúc ấy đã giày vò trái tim hắn từng ngày.

Sở Nguyệt đã tìm đến, nhìn thấy dáng vẻ cô độc này của Lạc Ly Trần trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹn lại.

Như cảm nhận được nàng đến Lạc Ly Trần mở mắt ra.

Sở Nguyệt bước tới, rồi nhìn xung quanh:

"Thì ra đây là chỗ chàng từng ở sao?"

Sở Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Lạc Ly Trần, hắn liền nắm lấy tay nàng: "Ừm, nơi này rất đẹp phải không?"

Sở Nguyệt gật đầu, sau đó lại nhìn Lạc Ly Trần:

"Chàng có muốn tâm sự không? Ta rất biết giữ bí mật, chàng có thể tâm sự với ta như vậy sẽ không khó chịu nữa."

Lạc Ly Trần bật cười, quẹt vào mũi nàng một cái, rồi ôm lấy nàng tựa vào lòng ngực mình, chậm rãi nói:

"Nhiều năm về phía trước, Bắc Vũ Quốc tồn tại hai đại gia tộc tôn quý và quyền lực một là Lâm gia - Gia tộc của Hoàng hậu hiện nay, hai là Lạc gia - Nơi mẫu phi của ta Lạc Nhược Hy sinh ra và lớn lên."

"Người khác nhìn vào thì cho rằng hai gia tộc đều đoàn kết hòa thuận, thực chất, Lâm gia lại luôn xem Lạc gia là cái gai trong mắt, lúc nào cũng muốn trừ khử Lạc gia."

Lạc Ly Trần nhớ lại những gì đã được nghe:

"Ở Lạc gia, mẫu phi của ta là trưởng nữ, nghe ngoại tổ phụ từng kể, khi bà ấy bằng tuổi nàng rất hoạt bát năng nổ, luận về dung mạo hay tu vi bà ấy luôn là niềm tự hào của Lạc gia."

"Ngoại tổ phụ của ta có công lao với Bắc Vũ Quốc, được Tiên Đế vô cùng coi trọng, trước khi Tiên Đế qua đời đã giúp ngoại tổ phụ ta định một mối hôn sự cho mẫu phi ta cùng với nhị hoàng tử Hiên Viên Việt."

"Nhưng lúc đó mẫu phi của ta vẫn chưa muốn thành thân, bà ấy cũng không muốn kết hôn với người mình không quen biết, nhưng vì ngoại tổ phụ không muốn phụ hoàng ân làm dữ với bà vài câu, bà liền nổi giận vào cung to gan châm lửa đốt tẩm điện của tân đế, rồi vác đồ bỏ nhà đi khiến ngoại tổ phụ tức đến mặt mày tái mét."

"..."

Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lạc Ly Trần cười nói: "Bây giờ ta mới biết cái tính cách bá đạo này của nàng là từ đâu mà có."

Lạc Ly Trần cũng cười cụng vào đầu nàng một cái.

"Sau đó thế nào?"​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 106: Ly Trần​

"Sau đó, ngoại tổ phụ giận thì có giận nhưng cũng sốt sắng sai người đi tìm con gái, nhưng mẫu phi lúc này rất thích thế giới bên ngoài nên chưa chịu về."

"Bà kể, năm đó bà đã người người ấy trong khu rừng hoa Mộc Cận, người ấy bị truy sát, mẫu phí ra tay cứu giúp, nhìn thấy người đó trúng độc sắp mất mạng cũng đã tận tình giải độc nhưng cũng vì thế khiến bản thân bị trúng độc mất hết linh linh lực và tổn thương gân cốt."

"Khi người ấy biết bà vì mình mà liên lụy liền rất cảm kích, người đó đã hứa sẽ bù đắp và báo đáp cho ơn nghĩa này."

"Hai người tạm chung sống với nhau một thời gian trong một ngôi nhà nhỏ, ngày ngày ở cạnh, tính cách lẫn sở thích đều vô cùng hợp ý nhau, mưa dầm thấm lâu đôi bên nảy sinh tình cảm."

"Nhưng có một ngày, mẫu phi ta phát hiện thân phận của người đó chính là Quốc vương cao cao tại thượng của Bắc Vũ Quốc - Hiên Viên Lăng."

"Người đó nói, cần phải trở về cùng để giải quyết chuyện triều cương và quyết định mang bà đi cùng."

"Mẫu phi của ta được sắc phong làm phi, ban cho Bích Nhược cư yên tĩnh để ở lại, rồi báo tin về Lạc Vương Phủ để cùng vui mừng."

"Mẫu phi nói, hoàng đế đối xử với bà rất tốt, ngày đêm kề cạnh.. Nguyệt nhi nàng nói xem, có phải ông ta rất có tình có nghĩa, đúng không?"

Sở Nguyệt liền nói theo cảm nhận của mình: "Ta có cảm giác Bệ hạ rất yêu thương mẫu phi của chàng, nếu không ông ấy đã có thể bỏ lại bà ấy một mình mà về cung."

Lạc Ly Trần gật đầu, cười chế nhạo: "Phải, mẫu phi ta cũng nghĩ như vậy."

"Bởi vì sau đó chẳng biết vì lý do gì hoàng đế đã không còn đến thăm mẫu phi ta nữa, ngày nào bà ấy cũng ở đây mòn mỏi chờ đợi 3 ngày rồi 3 tháng trôi qua.. Bà ấy lại phát hiện mình đã có thai liền nhanh chóng sai người đi báo cho Hiên Viên Lăng."

"Bà mang tâm trạng vui mừng khôn xiết và nghĩ rằng hoàng đế cũng sẽ vui mừng, nhưng người thì không thấy đâu, chỉ đưa tới một bức thánh chỉ, phá nát niềm vui của bà."

"Quốc vương nói.. Mẫu phi ta không có nhân phẩm không có đạo đức, làm ra chuyện ô uế chốn hậu cung, nói bà đang mang chính là nghiệt chủng với đệ đệ ông ta là Hiên Viên Việt."

"Ông ta nói bà làm mất mặt chốn cung nghiêm, không xứng đáng trở thành phi, liền giam bà ở Bích Nhược cư biến nơi này thành lãnh cung lạnh lẽo."

"Và hoàng đế lại ngay cái ngày phế bỏ mẫu phi ta, tay trong tay với Lâm Thi Uyển, đưa bà ta lên ngôi Hoàng hậu chiếu cáo thiên hạ.."

"Nguyệt nhi à, ta có thể cảm nhận được tâm trạng của mẫu phi ta lúc đó đã đau khổ thế nào."

"Những lời lẽ khinh bỉ, miệt thị của người khác không làm bà ấy đau đớn bằng người mà mình một lòng một dạ yêu thương, lại nhẫn tâm chà đạp lên phẩm chất và tôn nghiêm của bà.."

Trái tim của Sở Nguyệt đau thắt lại.

"Mẫu phi ta gắng gượng sống chỉ vì muốn ta bình an chào đời."

"Hoàng hậu lại chẳng để yên, bà ta truyền tin tức đi khắp nơi, khiến mọi người lên án, cùng lúc đó nhị hoàng tử Hiên Viên Việt bất ngờ qua đời tại phủ riêng, người ta căn cứ vào đó nói rằng do ông ta cảm thấy hổ thẹn mà tự sát, càng khiến cho tội danh của mẫu phi không thể chối bỏ."

Lạc Ly Trần cảm thấy tim mình nhói đau, cố gắng nói: "Mẫu phi đã sinh ta vào một đêm đông, không hề có bất kỳ ai ở cạnh bên."

"Quốc vương dù biết tin, cũng không đến thăm bà lấy một lần. Mẫu phi cũng không còn hy vọng gì với ông ta nữa, bà đã đặt cho ta một cái tên là.. Ly Trần, là Ly Trần trong hàm ý Phân Ly vạn kiếp - Trần thế chẳng tương phùng."

Sở Nguyệt thấy sống mũi mình cay cay, cái tên của hắn lại có ý nghĩa đau lòng như vậy.

Nhìn Lạc Ly Trần, nàng nắm lấy tay hắn không buông: "Chẳng lẽ quốc vương chưa từng đến thăm con mình sao?"

"Nghe mẫu phi nói là có.. Khi ta được 1 tuổi, ông ấy đã đến nhưng mẫu phi đã lạnh lùng chối bỏ, bảo rằng ta mang họ Lạc, không phải họ Hiên Viên, là con của một mình Lạc Nhược Hy."

".. Sau đó ông ta cũng không xuất hiện nữa. Trong trí nhớ của ta cũng chẳng có cảm xúc nào với người làm cha kia, ta chỉ muốn chăm sóc mẫu phi, muốn thấy nụ cười trên môi bà."

"Nhưng mà.. Ông trời lại không chấp nhận mong muốn của ta."

"Năm đó ta được 7 tuổi, mẫu phi bỗng nhiên nói với ta.. Bà ấy mệt rồi, cần phải ngủ một giấc thật lâu."

Giọng nói của Lạc Ly Trần đã khàn đi:

"Lúc đó ta còn quá nhỏ, không thể hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói đó. Nguyệt nhi à, mẫu phi.. Đêm đó mẫu phi của ta đã châm lửa toàn bộ tẩm điện, bà tự sát, ta không về kịp, ta không thể cứu được bà."

Lạc Ly Trần là lần đầu tiên bộc lộ dáng vẻ mềm yếu trước mặt nàng, nàng chỉ biết ôm hắn thật chặt để sưởi ấm trái tim đang rỉ máu kia.

Đột nhiên ở một góc tối, nàng nhìn thấy có người đang đứng đó, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc, người đó vận long bào, gương mặt trung niên tái nhợt, có lẽ đã nghe thấy toàn bộ câu chuyện rồi.

Sở Nguyệt lại thấy người đi mất, vốn định nói gì đó nhưng lại thấy dáng vẻ mệt mỏi của Lạc Ly Trần nên đành thôi.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 107: Tâm tư của Trác Chi Vũ​

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần trở về phủ khi trời đã gần sáng.

Lúc về, họ thấy Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Ám Nhất, Tiêu Y ngồi đợi ở hành lang. Mọi người nhìn thấy Lạc Ly Trần về đều lo lắng nhìn hắn.

Lạc Ly Trần không nói gì đi thẳng vào phòng ngủ.

Tiêu Y nhìn nàng: "Tiểu thư, vương gia không sao chứ?"

"Không ổn cho lắm, để chàng ấy nghỉ ngơi một chút đã."

Lãnh Nhất đi tới đưa cho nàng một thiệp mời màu đỏ: "Chủ mẫu chiều nay Trưởng công chúa sai người tới đưa thiệp mời, 3 ngày sau trong cung có lễ hội thả hoa đăng cầu phúc mỗi năm, người xem.. Đi hay không đi ạ?"

Sở Nguyệt im lặng nhìn theo Lạc Ly Trần sau đó lên tiếng:

"Đi."

Trưởng công chúa chắc là đã biết thân phận Ly vương của Lạc Ly Trần, mời vào cung là đang muốn tạo cơ hội cho hai cha con họ gặp mặt.

Lãnh Nhị liền nói: "Nhưng mục tiêu của chủ tử chỉ muốn im lặng tìm kiếm Huyễn Kim pha lê. Nếu vào cung e là sẽ tạo không ít rắc rối, việc của chủ mẫu sẽ bị kéo dài thời gian."

Sở Nguyệt gật đầu, kiên định nói:

"Ta biết, trước mắt hãy làm gì đó để giúp Lạc Ly Trần đã."

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị nhìn nàng đầy kinh ngạc.

Sở Nguyệt bị nhìn đến ngại ngùng, lại hối thúc mọi người về ngủ sớm đi, lúc này nàng mới thấy Trác Chi Vũ vẫn còn ở trên mái nhà, nhìn nàng chăm chăm.

".. Ngươi chắc chứ?"

Sở Nguyệt nhìn hắn một cái rồi phi thân lên, thong thả ngồi xuống lấy bầu rượu bên cạnh hắn mở nắp nhấp một ngụm.

"Ta quen biết và đi theo Lạc Ly Trần cũng được 6 năm rồi.. Nữ nhân đáng ghét à, thật ra lúc đầu khi biết Lạc Ly Trần động tâm với ngươi, ta không thích ngươi cho lắm."

Sở Nguyệt thản nhiên gật đầu: "Ta biết."

".. Hả?"

"Nói đúng hơn là ngươi không phải ghét ta, mà chỉ đang lo lắng thay Lạc Ly Trần."

"Chính vì ngươi biết rõ Lạc Ly Trần đã trải qua rất nhiều tổn thương, lo sợ ta lại làm tổn thương hắn đúng không?"

Trác Chi Vũ không phản bác: "Đúng vậy."

"Lạc Ly Trần lập ra Tu La Điện chính là vì báo thù, nhưng hắn lại vì ngươi mà gác lại."

Trác Chi Vũ nhìn nàng, không còn dáng vẻ cười cợt của thường ngày: "Rốt cuộc hắn đã cảm nhận được gì từ ngươi, mà lại thay đổi suy nghĩ như vậy?"

Sở Nguyệt chớp chớp mắt.

"Nhưng Lạc Ly Trần đã chọn đúng người rồi.. Hiện tại ta đã yên tâm khẳng định như vậy."

Sở Nguyệt kinh ngạc vì hắn lại nói ra những lời này.

"Lạc Ly Trần trong nhận thức của ta đã chẳng tha thiết mấy về cuộc sống này, còn hiện tại đã tìm lại được hỷ nộ ái ố mà của mình, ta cảm nhận được là ngươi đã thay đổi hắn."

Sở Nguyệt cũng cười cảm thán: "Chàng ấy cũng đã thay đổi ta đấy chứ.. Hiện tại, ta chỉ mong chàng ấy trả được thù và nhận lại người thân. Cả ngươi, Lãnh Nhất và Lãnh Nhị đều cũng hy vọng như vậy mà không phải sao?"

Trác Chi Vũ gật đầu cười: "Ừ, nhưng ngặt nỗi Lạc Ly Trần lại không muốn để chúng ta xen vào chuyện của hắn, biết làm sao đây?"

".. Ngươi đừng nghĩ nhiều quá, thù của chàng ấy tất nhiên phải để chính tay chàng ấy báo, chúng ta chỉ cần giúp con đường chàng ấy đi không còn chông gai như vậy là đủ rồi."

Trác Chi Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, im lặng không nói nữa

* * * Thiên Ẩn Môn.

Trong đại điện u tối lạnh lẽo. Vũ Tử Khuynh ngồi trên ghế chủ, một thân y hắc y thêu chỉ đỏ ma mị yêu hoặc, dung mạo đẹp không tì vết trầm ổn chẳng vướng bụi trần.

Hắn chăm chú ngắm nhìn 4 chiếc đinh trên bàn.

Dương Sát và Mộc Liên Hà đi vào ôm quyền hành lễ.

"Có chuyện gì?"

Mộc Liên Hà liền nhìn Vũ Tử Khuynh: "Bẩm chủ tử, Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt đã đến Lạc Vương Phủ."

Vũ Tử Khuynh nhàn nhạt gật đầu: "Ừ, ta biết rồi."

Vũ Tử Khuynh cầm một cây Mộng Hồn Đinh lên tay ngắm nhìn: "Chế tạo không tồi, đã thử nghiệm với người sống chưa?"

Dương Sát liền nói: "Đã thử, chỉ là có chút kỳ lạ.."

"Thuộc hạ bắt 5 người bình thường và 5 võ giả để cho họ thử đinh, nhưng ma lực quá mạnh, 5 người thường chỉ có hai người sống sót nhưng rất nhanh cũng tàn phế, còn Võ giả thì tốt hơn, tất cả đều sống và bị khống chế hoàn toàn."

"Ừ, xem như ta đã lựa chọn đúng."

"Vũ Tử Khuynh! Ngươi là tên tiểu nhân đê tiện dám lừa dối bọn ta!"

Bên ngoài có một nam một nữ đi vào, nữ tử lục y xinh đẹp Tử Lam Thanh cùng hắc y nam tử lạnh lùng Bạch Phong cả hai điều đang tức giận.

Vũ Tử Khuynh nhàn nhạt nhìn bọn họ: "Đây không phải là Thất Quỷ Môn, ai cho các ngươi ở đây lớn tiếng?"

Bạch Phong giữ Tử Lam Thanh lại, hạ giọng:

"Bọn ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại lừa gạt bọn ta trước. Ma Đế Quỷ Quân bị ngươi hại chết, ngươi còn muốn bọn ta nghe lệnh ngươi, bọn ta không thể tức giận sao?"

Vũ Tử Khuynh cười nhạt: "Vậy thì đã sao?"

"Ngươi!" Tử Lam Thanh chỉ tay về phía hắn. Bạch Phong liền cau mày giữ người lại, lại nghe Vũ Tử Khuynh nói:

"Thất Quỷ Môn đã diệt, chủ tử các ngươi cũng đã chết, Thất Quỷ yêu nhân 7 người chỉ còn lại các ngươi, ta rộng lượng thu nhận các người đó là phúc phần của các ngươi.."

"Ngoài nơi này chẳng có nơi nào an toàn để các ngươi tránh được Ám Nguyệt cả, hãy ngoan ngoãn làm việc cho ta đi."

Bạch Phong lạnh lùng nhìn nam nhân, hắn ta nói rất đúng, chỉ có ở đây có thể bảo vệ mạng sống của họ.

Tử Lam Thanh tức giận: "Ngươi là tên giả tạo, ta sẽ báo thù cho Ma Đế Quỷ Quân ngươi cứ.."

"Im lặng đi!" Bạch Phong kéo tay nàng ta quỳ rạp xuống cúi gầm mặt: "Môn chủ bớt giận, chúng thuộc hạ về sau sẽ nghe lời sai khiến của người."

Vũ Tử Khuynh nhìn hai bọn họ rồi cười khẽ: "Lui xuống đi."

Bạch Phong lôi kéo Tử Lam Thanh rời đi. Mộc Liên Hà liền hỏi:

"Chủ tử, bọn chúng giờ chỉ là kẻ vô dụng chúng ta giữ lại làm gì cơ chứ?"

Vũ Tử Khuynh câu môi cười: "Không phải A Nguyệt rất hận bọn chúng sao? Xem như ta giữ chúng lại để 'tặng' cho nàng ấy, không cần nàng ấy phải tốn công đi tìm."

Dương Sát im lặng không nói gì. Mộc Liên Hà liền nhíu mày, ánh mắt hiện ra sự ganh tỵ khó nói.

* * *

Hoàng cung.

Vũ Long Điện - Tẩm điện nghỉ ngơi của quốc vương.

Lý công công từ ngoài đi vào nhìn Hiên Viên Lăng ánh mắt ra hiệu có chuyện cần bẩm báo, Hiên Viên Lăng nhàn nhạt nhìn một tiểu thái giám cúi đầu bên cạnh, ông ho lên vào tiếng nặng nề rồi nói:

"Các ngươi lui xuống hết đi, trẫm muốn nghỉ ngơi."

"Dạ."

Cung nữ và thái giám lui người rời đi và đóng cửa lại.

"Bệ hạ có.."

Hiên Viên Lăng đặt tay lên miệng ra hiệu cho Lý công công không nói chuyện, rồi chỉ ở ngoài cửa.

Lý công công liền hiểu ý, có người ở bên ngoài nghe lén, lập tức nói: "Nô tài hậu hạ Bệ hạ nghỉ ngơi."

Lý công công thổi tắt nến, đến bên giường giao cho Hiên Viên Lăng bức thư của trưởng công chúa đã viết.

Hiên Viên Lăng nhận lấy thư, thông qua ánh sáng yếu ớt mà nhìn mấy dòng chữ báo tin từ trưởng công chúa, không khỏi xúc động.​

Lý công công nhìn bóng lưng của ông thở dài một cái, sau đó nhận lại lá thư rồi bỏ vào lò sưởi để đốt cháy..
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 108: Trình diễn (1)​

Hai ngày sau.

Lạc Vương Phủ.

Trác Chi Vũ bị đẩy ngồi xuống ghế đá, Sở Nguyệt, Ám Nhất, Tiêu Y, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị khoanh tay nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.

"?"

Lãnh Nhất hung hăng hỏi: "Nghe nói ngươi tối qua ngươi cùng thuộc hạ thân cận của Lâm Tử Tề gặp mặt riêng ở quán rượu?"

"Hả?"

Lãnh Nhị trừng mắt: "Hả cái gì? Ám Nhất và Tiêu Y đã nói với bọn ta rồi, hôm qua các ngươi đi chơi thì có người chặn đường mời ngươi đi, ta điều tra rồi đó là thuộc hạ của Lâm Tử Tề."

Ám Nhất liền nói: "Đáng nghi lắm, tên đó nói gì với ngươi?"

Tiêu Y bày ra dáng vẻ khiếp sợ nhìn hắn: "Chẳng lẽ tên đó cho ngươi lợi lộc lớn, để ngươi phản bội vương gia?"

"Cái gì!"

Sở Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn. Trác Chi Vũ liền la lên:

"Này, này, sao ngươi cũng nhìn ta như vậy?"

"Ta vì đại cuộc nên đến đó xem chúng muốn gì, tên đó hỏi ta vì sao đi theo Lạc Ly Trần, hỏi ta có muốn làm việc cho Lâm Tử Tề không?"

"..."

"Ta là người sẽ phản bội Lạc Ly Trần sao? Các ngươi dám nghi ngờ bổn công tử!"

Trác Chi Vũ ngồi bệt ra đất mà dùng dằn ăn vạ, bọn nàng sợ hắn lên cơn đánh mình nên lùi về sau vài bước.

"Được rồi, bọn ta không nên nghi ngờ ngươi như vậy đừng giãy nữa.. Ai bảo đang trong thời điểm tương đối nhạy cảm người của Lâm gia lại tìm ngươi chứ."

Sở Nguyệt đến kéo hắn đứng lên.

"Có chuyện gì đó?"

Lạc Ly Trần nhìn bọn nàng đầy nghi hoặc.

"..."

Trác Chi Vũ đứng cạnh Sở Nguyệt không dám nói chuyện, mọi người cũng nhìn nàng cầu cứu.

Sở Nguyệt lên tiếng rất thành thật: "Không phải đã nói với chàng rồi sao, bọn ta muốn giúp chàng đối phó Lâm gia."

Lạc Ly Trần nhìn mọi người một lượt, sau đó lạnh nhạt bảo:

"Ta cũng đã bảo là không cần thiết."

"Cái gì mà không cần thiết. Rất cần thiết là đằng khác."

"..."

Mọi người gật đầu lia lịa. Lạc Ly Trần lạnh nhạt nói:

"Đây là chuyện của ta, không cần mọi người.."

Sở Nguyệt 'hung dữ' lườm hắn: "Câm miệng lại."

"..."

Lạc Ly Trần ngoan ngoãn im miệng.

"Chàng cứ làm việc của chàng, bọn ta làm việc của bọn ta, có nghe rõ không?"

".. Ò.."

Mọi người che miệng cười trộm.. Quả nhiên chỉ có nàng mới có thể khiến Lạc Ly Trần ngoan như cún thế kia.

Sau đó một bàn trà nhỏ được dọn ra.

Trác Chi Vũ mới kể lại gặp mặt Lâm Tử Tề, cũng may Trác Chi Vũ miệng mồm linh hoạt đối đáp rất an toàn.

"Xem ra Trác thần y rất nổi danh, Lâm Tử Tề nhanh như vậy đã muốn lôi kéo ngươi về phe ông ta."

Lạc Ly Trần nói: "Lâm Tử Tề là người đam mê danh lợi và quyền lực, làm sao ông ta có thể bỏ qua Tu La Điện được."

Sở Nguyệt gõ tay trên bàn, im lặng suy nghĩ..

"Có lẽ đây là một cơ hội tốt?"

Mọi người nghi hoặc nhìn nàng.

"Ông ta muốn lôi kéo ngươi thì ngươi cứ theo ông ta đi."

"Hả?"

"Lấy lòng tin của ông ta, làm nội gián cho bọn ta, chúng ta phải vào tận hang cọp thì mới có thể bắt được cọp, ta nghĩ chúng ta sẽ làm thế này.."

Mọi người tụ lại chăm chú nghe nàng nói.

Nghe xong, Trác Chi Vũ có hơi hoang mang:

"Nguy hiểm như vậy.. Ta có còn mạng để trở về không?"

".. Ám Nhất và Tiêu Y bảo hộ ngươi, sợ cái gì?"

"Nếu ngươi sợ thì đợi Lâm Tử Tề tới giết Lạc Ly Trần xong rồi quyết định có làm hay không?"

".. Được rồi, làm thì làm ta mới không sợ!"

* * *

Ngay ngày hôm đó.

Minh Vũ Lâu - Nơi ăn chơi tụ tập của danh môn vọng tộc, buôn bán vũ khí, đan dược, đấu giá, ca vũ v. V.. Còn là nơi cung cấp nhiều tin tức cho người có tiền muốn biết chuyện gì liền có được chuyện đó.

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị xuất hiện, người khác đều nhận ra đây là thuộc hạ của trưởng hoàng tử vừa mới trở về kia, mà mọi chuyện về trưởng hoàng tử đang là đề tài nóng nổi.

Lãnh Nhất Lãnh Nhị đến khu trưng bày vũ khí, tùy tiện xem xét một chút, Lãnh Nhị chọn một cây dao găm sắc bén nọ, nói với người bán:

"Ta muốn mua cái này."

"Bộp." Một cây quạt giấy đánh vào mu bàn tay của Lãnh Nhị, dao găm liền bị đoạt đi.

Trác Chi Vũ khẽ xem xét dao găm trên tay, cười ác ý:

"Ông chủ, ta lấy dao găm này."

Người bán hàng lau lau mồ hôi.. Lãnh Nhất không vui nhìn hắn: "Trác Chi Vũ, ngươi đừng có ngang ngược, Lãnh Nhị mua nó trước ngươi rồi."

"Ngươi mua? Đã trả rồi à, nếu chưa thì ta vẫn có thể mua."

"Ngươi.."

Mọi người dỏng tai lên mà lắng nghe, bàn tán xôn xao.

"Các người biết vị lam y công tử đó là ai không, hắn chính là Trác Chi Vũ thần y của Tu La Điện đấy, không ngờ lại trở thành môn khách của Lạc Vương Phủ."

"Thật ư? Vậy trưởng hoàng tử kia cũng thật có bản lĩnh còn mời được người của Tu La Điện, e là về sau có Tu La Điện chống lưng thì còn ai mà dám bắt nạt hắn nữa."

"Chưa chắc đâu, ta thấy bọn họ không hòa thuận, nhìn như muốn đánh nhau vậy."

"Ừ, rõ ràng như vậy còn gì."

Bên này, Trác Chi Vũ bộ dáng tự cao tự đắc nói: "Hai người các ngươi chỉ là thuộc hạ của tên trưởng hoàng tử phế vật kia, dám ở đây lên mặt với bổn công tử ư?"

"Ngươi dám vô lễ, đừng quên ngươi phải bảo vệ chủ tử bọn ta."

"Hừ, dùng tiền để che trời, ta chính là khinh thường chủ tử các ngươi đấy."

"Ngươi! Vậy thì ta không khách khí nữa!"

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị rút kiếm đánh tới. Trác Chi Vũ liền bảo Ám Nhất và Tiêu Y phía sau đánh trả.

Bỗng chốc cả đại lâu trở thành một bãi chiến trường, đồ đạc vỡ tan tành, người chạy trốn khắp nơi, loạn thành một đoàn.. Trác Chi Vũ phe phẩy quạt ánh mắt tràn đầy ý cười.

Đến khi khắp nơi trở nên lộn xộn như vừa có cơn bão quét qua, Trác Chi Vũ mới nhìn ông chủ nơi này cười cười:

"Tổn thất hôm nay ngươi đến Lạc Vương Phủ mà đòi.. Đi thôi Ám Nhất, Tiêu Y, chúng ta đi dạo."

Ba người Trác Chi Vũ tiêu sái rời đi. Lãnh Nhất và Lãnh Nhị măng sắc mặt khó coi rời khỏi Minh Vũ Lâu.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 109: Trình diễn (2)​

Không lâu sau, Lâm gia.

Lâm Tử Tề ngồi ở thư phòng tỉ mỉ luyện chữ, Liễm Cảnh đứng ở một bên im lặng mài mực.

Một nam nhân trung niên mặc y phục quản sự đi vào, hắn gọi là Thịnh thúc, đi theo Lâm Tử Tề tính đến nay cũng được hai mươi năm, là cánh tay đắc lực và rất trung thành.

"Đại nhân, mật thám đã đưa tin đến."

"Có chuyện gì?"

"Trưa hôm nay ở Minh Vũ Lâu xảy ra hỗn loạn, là thuộc hạ của trưởng hoàng tử và Trác Chi Vũ, thái độ của Trác Chi Vũ dường như rất bất mãn với trưởng hoàng tử kia, xem ra cũng chưa chắc hoàn toàn nghe lời trưởng hoàng tử."

"Vậy sao?" Lâm Tử Tề cười nhạt, gác bút lên rồi nhìn Thịnh thúc: "Chuyện ta bảo ngươi thăm dò Trác Chi Vũ sao rồi?"

"Thuộc hạ đã gặp mặt nói chuyện với Trác Chi Vũ, trước lời mời của chúng ta hắn không khước từ cũng không đồng ý ngay, bảo là hãy cho hắn thời gian suy nghĩ, dù sau hắn cũng có chủ nhân cần phải báo cáo."

Thịnh thúc lại nói tiếp: "Đại nhân, đây là nhân vật rất quan trọng, nếu chúng ta lôi kéo được Trác Chi Vũ thì Tu La Điện cũng sẽ đứng cùng một thuyền với chúng ta, như vậy chúng ta sẽ như hổ thêm cánh, việc lớn dễ thành."

Lâm Tử Tề không nói gì, nhìn nam tử bên cạnh mình cười hỏi:

"Liễm Cảnh ngươi thấy thế nào?"

Liễm Cảnh không lộ cảm xúc gì, nói: "Mọi việc diễn ra quá rõ ràng, càng rõ ràng lại càng đáng nghi."

Thịnh thúc không vui nhìn hắn: "Ý ngươi là ta đã hấp tấp vội vàng à?"

Thịnh thúc bất bình thậm chí chán ghét Liễm Cảnh từ lâu, làm gì có người nô tài nào muốn chủ tử lại tín nhiệm người mới đến hơn người lâu năm như mình chứ?

Liễm Cảnh im lặng không trả lời, Lâm Tử Tề cười lớn tán thưởng: "Ha ha, ý của Liễm Cảnh chính là ý của ta."

"Thịnh thúc lần này ngươi quả thật đã quá vội vã rồi, nếu đây là một cái bẫy thì hậu quả sẽ không lường được đâu."

Thịnh thúc tức giận nhìn Liễm Cảnh rồi cúi đầu:

"Vâng.. Thuộc hạ đã vội vàng."

"Đi đi, tiếp tục giám sát chặt chẽ Lạc Vương Phủ, nếu Trác Chi Vũ kia thật sự đối nghịch với tên kia thì chúng ta lôi kéo cũng không muộn."

"Vâng."

* * *

Hoa viên Lâm gia.

Một thiếu niên đang say sưa luyện kiếm, hắn là một trong những đứa con thứ của Lâm Tử Tề - Lâm Tần. Thiếu niên mặc y phục thô sơ đơn điệu nhưng lại sạch sẽ gọn gàng, hắn lớn lên không quá tuấn tú nhưng cũng dễ nhìn, gương mặt cũng đã thấm đẫm mồ hôi.

Đúng lúc đó, Lâm Dao Dao và một vị phu nhân đoan trang xinh đẹp đang trò chuyện đi ngang, đó là mẫu thân của huynh muội Lâm Dao Dao và Lâm Tử Kim - Mạt Lan Sương.

Bề ngoài tỏ ra cao quý nhưng bên trong tính tình độc ác rất hay đánh đập người khác, nhất là những đứa con thứ do nữ nhân khác sinh ra, trong đó có Lâm Tần.

Mạt Lan Sương thấy Lâm Tần liền che miệng cười nhạo cố ý lớn giọng nói: "Xem hắn kìa.. Đã là phế vật mà vẫn không chịu thừa nhận, suốt ngày ở lì trong phủ tu luyện mà vẫn chẳng làm được tích sự gì."

Lâm Tần nghe thấy nhưng không phản ứng gì, tiếp tục luyện kiếm.

Lâm Dao Dao đầy kiêu ngạo và sắc bén nói: "Hỗn xược, ngươi thấy mẫu thân mà không hành lễ ư?"

Lâm Tần vung tay, thanh kiếm liền đáp ngay chân của hai mẹ con run lên vài cái, dọa hai người sợ tái mặt.

"Lâm Tần to gan, ngươi muốn giết bổn phu nhân ư!"

Bà ta mắng hạ nhân, chúng liền tiến lên bắt Lâm Tần đè chặt xuống đất, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi:

"Các ngươi đừng có quá đáng!"

Mạt Lan Sương cười khinh miệt: "Quá đáng?"

"Chẳng qua chỉ là đứa con riêng do tiện tì sinh ra mà cũng muốn làm công tử của Lâm gia, hôm nay ta sẽ thay cha ngươi dạy dỗ ngươi một chút."

"Phu nhân." Một giọng nói vang lên ngăn cản bàn tay đang giáng xuống của Mạt Sương, bà ta quay đầu liền thấy Liễm Cảnh: "Đại nhân muốn gặp người."

Mạt Sương chỉnh lại trang phục, hừ một tiếng rồi cùng Lâm Dao Dao bỏ đi.

Lâm Tần ngồi trên đất, nhìn Liễm Cảnh đi tới, từ trên cao nhìn xuống mình, rồi giơ tay ra để đỡ hắn lên:

"Ngươi có hận Lâm gia không?"

Lâm Tần sửng sốt nhìn hắn, ánh mắt bùng lên tia oán hận.

Hắn hận Mạt Lan Sương hại chết mẫu thân hắn, còn khiến hắn trở thành phế nhân. Hận Lâm Dao Dao và Lâm Tử Kim lúc nào cũng chà đạp khinh bỉ hắn. Hận Lâm Tử Tề làm cha nhưng lại để hắn phải chịu đau khổ, luôn coi thường hắn.

Liễm Cảnh nhìn thấy rõ hận ý trong mắt Lâm Tần liền lấy ra một lọ thuốc và một quyển sách:

"Tẩy Tuỷ Đơn - Có thể giúp ngươi thay gân đổi cốt. Tịch phổ tu luyện, giúp ngươi mau chóng tu luyện thành Võ giả."

Lâm Tần không thể hiểu nổi: "Ngươi, vì sao ngươi lại giúp ta?"

Liễm Cảnh hiếm hoi nở nụ cười nhưng lại vô cùng lạnh lẽo:

"Tất nhiên ta muốn ngươi mang ơn và làm việc cho ta.. Rồi có một ngày ngươi sẽ biết."

Lâm Tần nhìn Liễm Cảnh rời đi, rõ ràng lúc nãy hắn đã thấy hận ý trong mắt Liễm Cảnh, là nhìn lầm sao?​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 110: Tiến cung diện thánh​

Màn đêm buông xuống, tiết trời se se lạnh.

Lễ hội hoa đăng diễn ra vào mùa đông mỗi năm ở Bắc Vũ vô cùng náo nhiệt, rộn ràng.

Những dòng sông phản chiếu người đi hội và ánh sáng lung linh từ các ngọn đèn hoa đăng trôi bồng bềnh tạo nên mỹ cảnh thế gian vô cùng đẹp đẽ.

Bọn nàng được mời vào cung dự yến với thân phận là sứ thần Thanh Phong. Biểu tiệc diễn ra ở ngoài trời, khuôn viên rộng rãi với hai bên bàn ghế cho các quan đại thần và gia quyến.

"Hoàng đế Bệ hạ, Vương Hậu nương nương giá đáo!"

Một đoàn cung nữ thái giám xuất hiện, dẫn đầu là Hiên Viên Lăng trong long bào vàng kim trang trọng, sắc mặt hơi tái nhợt đi vì bệnh tật quấn thân. Bên cạnh là Hoàng hậu Lâm Thi Uyển thân vận phượng bào tím, đầu cài trâm phượng sang trọng cao quý.

Khắp nơi lập tức quỳ xuống chắp tay hành lễ: "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Bình thân." Hiên Viên Lăng phất tay.

"Tạ Bệ hạ."

Hiên Viên Lăng ho khan vài tiếng, Lâm Thi Uyển liền nói thay:

"Hôm nay cung yến hoa đăng mong các vị hãy tận hưởng ngày vui với bá tánh."

Lát sau, thái giám liền thông báo: "Thái tử điện hạ giá đáo~"

Mọi người đứng dậy cúi đầu hành lễ.

Hiên Viên Mặc với gương mặt góc cạnh tuấn tú, mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng phía trên bằng chiếc quan miện bằng vàng chạm khắc tỉ mỉ, thả nhẹ vài dải tua rua rủ xuống hai bên thái dương. Hắn khoác trên mình bộ trường bào màu đen huyền sang trọng, điểm xuyết những hoa văn thêu chỉ vàng tinh tế cùng giáp vai ánh kim, tôn lên vẻ cao quý và đầy áp chế.

"Tham kiến phụ vương, mẫu hậu."

"Miễn lễ." Hiên Viên Lăng phất tay.

"Mặc nhi đến rồi, hôm nay có rất nhiều danh môn khuê nữ của các đại thần, nếu con có nhìn trúng vị cô nương nào thì nói với phụ vương và mẫu hậu, bên cạnh con vẫn còn thiếu một vị thái tử phi đấy."

Lâm Thi Uyển cười ôn hòa, câu nói ấy khiến biết bao cô nương nôn nóng vội vàng nhìn lén Hiên Viên Mặc. Hắn chỉ cười, từ chối đưa ra ý kiến về ghế của mình ngồi xuống.

Lâm Dao Dao ngồi cạnh Lâm Tử Tề mỉm cười e thẹn nhìn nam nhân xuất chúng kia, rồi nhìn đám tiểu thư khẽ hừ một tiếng đầy chán ghét.

Hiên Viên Lăng nhìn về phía ghế trống dành cho Hiên Nhược Thủy: "Sao trưởng công chúa vẫn còn chưa đến?"

"Bẩm Bệ hạ, Hư Ảnh cung đến báo trưởng công chúa bị nhiễm phong hàn hôm nay xin phép được nghỉ ngơi ạ."

Hiên Viên Lăng gật đầu xem như đã hiểu. Không lâu sau với sự mong đợi của mọi người thái giám thông báo:

"Sứ thần Thanh Phong Quốc - Hòa Lạc quận chúa cùng Ly vương tấn kiến!"

Mọi người không hẹn mà nhìn ra phía ngoài, nghe nói cả hai điều là cánh tay đắc lực của Thanh Phong vương, vô cùng được sủng ái.

Mọi người một phen kinh ngạc lẫn khó tin nhìn Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đi vào, theo sau là Lãnh Nhất, Lãnh Nhị, Trác Chi Vũ, Ám Nhất và Tiêu Y.

Lạc Ly Trần một thân tuấn mỹ bất phàm, Sở Nguyệt xinh đẹp khuynh thành, cả hai mặc bộ y phục hai màu xanh trắng đồng điệu, điểm xuyết những chi tiết dây ngọc tua rua nhẹ nhàng đung đưa.

Đó chẳng phải là vị trưởng hoàng tử của Lạc Vương Phủ sao?

Dung mạo đó, phong thái vương giả áp đảo đó, ai còn dám nói đây là trưởng hoàng tử phế vật yếu đuối ngày xưa nữa!

Hiên Viên Mặc nhìn Lạc Ly Trần bằng ánh mắt u ám quỷ dị.

Đến cả Lâm Dao Dao từng chán ghét bây giờ cũng nhìn Lạc Ly Trần không rời mắt, đột nhiên bây giờ nàng cảm thấy tên nghiệt chủng này thậm chí còn đẹp hơn và cao quý hơn Mặc ca ca rất nhiều.

Lâm Tử Tề và Lâm Thi Uyển trao đổi ánh mắt với nhau, điều có thể thấy rõ sự bất ngờ khó nói nên lời của đối phương.

Hiên Viên Lăng nhìn Lạc Ly Trần vô cùng kích động, vô cùng vui mừng.. Đây là con trai của ông.

Lạc Ly Trần từ đầu đến cuối không nhìn ông một lần.

Không khí đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Sở Nguyệt đảo mắt nhìn một vòng, rồi điềm tĩnh chắp tay trước ngực hành lễ:

"Thanh Phong Quốc - Sở Nguyệt, cùng Ly vương Lạc Ly Trần, tham kiến Bắc Vũ vương Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

Hiên Viên Lăng cố gắng bình ổn lại cảm xúc chậm rãi nói:

"Quận chúa hữu lễ, xin mời ngồi."

Sở Nguyệt, Lạc Ly Trần và Trác Chi Vũ ngồi vào ghế, bốn cận vệ thì đứng sau lưng.

Sở Nguyệt cười nói: "Bệ hạ khách khí rồi, chỉ là lần này chúng tôi chỉ đi ngao du ngang Bắc Vũ lại nghĩ không thể không chào hỏi Bệ hạ nên mới chậm trễ tới hôm nay mới tấn kiến, xin bệ đừng trách."

Lâm Thi Uyển là người lên tiếng, cười nói: "Hòa Lạc quận chúa và Ly vương điều là quý nhân bên cạnh Thanh Phong vương, nếu đã đến thì cứ thoải mái tận hưởng bữa tiệc nhé."

Sở Nguyệt nhìn Lâm Thi Uyển nhàn nhạt trả lời:

"Cung kính không bằng tuân mệnh."

Yến tiệc ăn uống ca vũ bắt đầu.

Lâm Tử Tề ở một góc độ kín đáo có gật đầu chào hỏi với Trác Chi Vũ. Trác Chi Vũ cười nhẹ gật đầu đáp lại, không để lộ bất kỳ biểu cảm gì.

Sở Nguyệt nhìn Lâm Tử Tề một cái, sau đó chuyển tầm mắt sang Hiên Viên Lăng:

"Nghe nói quốc vương Bệ hạ không được khỏe, lần này chúng tôi bất ngờ đến nên không có chuẩn bị lễ vật, nhưng có một số dược liệu quý trị bệnh xin được dâng tặng Bệ hạ."

"Công chúa đã nhọc lòng rồi, trẫm xin nhận lấy."

"À ngoài ra, Lạc Vương Phủ có một vị thần y gọi là Trác Chi Vũ y thuật cao minh có lẽ sẽ giúp ích cho Bệ hạ.. Trác Chi Vũ còn không mau hành lễ với Bệ hạ."

Sắc mặt của Trác Chi Vũ hiên rõ không vui như bất mãn trước sự ra lệnh của nàng.. Lâm Tử Tề thu hết thảy vào mắt, im lặng uống rượu như đang suy nghĩ gì đó.

"Tại hạ Trác Chi Vũ bái kiến Bệ hạ."

"Trác công tử miễn lễ."

Hoàng hậu liền nói: "Được rồi, vậy lát nữa xin nhờ Trác thần y đến xem mạch cho bệ hạ, bây giờ đã đến giờ thả hoa đăng rồi, chúng ta di chuyển sang Bích Nguyệt hồ để thả đèn cầu nguyện thôi."

Mọi người di chuyển theo sau Lâm Thi Uyển, Hiên Viên Lăng muốn nói gì đó với Lạc Ly Trần nhưng hắn lại nhìn nàng nói:

"Ta đến gặp hoàng tỷ một lát."

"Ừ.. Vậy ta ở Bích Nguyệt hồ đợi chàng."

Lạc Ly Trần gật đầu rồi đi mất. Sở Nguyệt nhìn Hiên Viên Lăng một cái rồi rời đi.

"Khụ khụ khụ."

"Bệ hạ ban đêm gió lạnh, người nên trở về Vũ Long điện nghỉ ngơi đi ạ." Lý công công lo lắng đỡ ông.

"Ừ, đi thôi." Hiên Viên Lăng nhìn theo bóng dáng Lạc Ly Trần đau lòng rời đi.

Hư Ảnh cung.

Khi Lạc Ly Trần tới cung của Trưởng công chúa đã nhìn thấy bên cạnh Hiên Viên Nhược Thủy đang nói chuyện với một nam tử hắc y, nếu Lâm Tử Tề ở đây chắc chắn sẽ rất kinh ngạc vì hắn chính là thuộc hạ thân cận của ông - Liễm Cảnh.

"Sao ngươi lại ở đây?" Lạc Ly Trần liền đề cao cảnh giác mà phóng ánh mắt lạnh nhạt tới.

"Tiểu Trần đệ đến rồi." Hiên Viên Nhược Thủy xinh đẹp dịu dàng trong cung bào vàng kim, quay đầu nhìn hắn.

"Hoàng tỷ, hắn là ai?"

"A, đệ ấy là Liễm Cảnh là.."

"Liễm Cảnh không phải thuộc hạ của Lâm Tử Tề sao?"

Lạc Ly Trần càng thêm nghi hoặc nhìn Liễm Cảnh, Liễm Cảnh cũng ngạc nhiên nhìn Lạc Ly Trần.

Hiên Viên Nhược Thủy vỗ trán cười nói: "Xem ta hồ đồ này, đệ đừng hiểu lầm Liễm Cảnh là người của chúng ta."

"?"

"Liễm Cảnh tên thật là Vương Quỳ Ngự, là con trai của Chấn Minh hầu - Vương Quỳ Thanh, là cộng sự dưới trướng của ngoại tổ phụ đệ."

"Năm xưa khi Lạc Vương gặp họa là Chấn Minh hầu một mực muốn điều tra đến cùng nên bị Lâm gia trừ khử, cả Chấn Minh phủ gia đều phải bỏ mạng."

"Là phụ vương sắp xếp cho Liễm Cảnh ở bên cạnh Lâm Tử Tề để làm nội gián, chờ thời cơ để báo thù cho gia đình."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 111: Sóng ngầm cung yến​

Liễm Cảnh nhìn Lạc Ly Trần không dấu nổi sự vui mừng:

"Điện hạ, người vẫn còn sống thật quá tốt rồi."

Lạc Ly Trần nhìn Liễm Cảnh: "Là Lạc gia làm liên lụy đến gia môn của ngươi, nếu không bị cuốn vào vòng xoáy thù hận giữa Lạc gia và Lâm gia, gia đình của ngươi vẫn sống bình an."

Liễm Cảnh lắc đầu, kiên định nói: "Không đâu ạ, cha thần từng nói Lạc lão tướng quân là công thần quan minh lỗi lạc, trung can nghĩa đảm.. Cha thần hy sinh vì chính nghĩa ông ấy không hề hối hận."

Liễm Cảnh quỳ xuống ánh mắt nghẹn ngào: "Hai vị điện hạ.. Thuộc hạ có thể làm tất cả, xin hãy giúp thuộc hạ báo thù."

Hiên Viên Nhược Thủy đỡ người đứng lên: "Đứng lên đi đã, đệ yên tâm, Lâm Tử Tề bất phân trắng đen, tàn sát người vô tội sẽ có một ngày chúng ta sẽ đòi lại tất cả."

"Hoàng tỷ trễ rồi đệ phải trở về. Liễm Cảnh ta sẽ liên lạc với ngươi sau."

"Vâng."

"Đệ về cẩn thận."

* * *Bích Nguyệt hồ.

Sở Nguyệt cùng Lãnh Nhất, Lãnh Nhị đứng đợi Lạc Ly Trần ở một góc của Bích Nguyệt hồ, nhìn dòng nước đã được thả rất nhiều hoa đăng lấp lánh, Sở Nguyệt nhàm chán nghịch áo choàng thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:

"Thật không ngờ sẽ gặp được cô nương ở trong hoàng cung này, cũng không ngờ.. Nàng lại là Hòa Lạc quận chúa."

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị muốn chắn trước nàng để bảo vệ, nhưng bị nàng cản lại.

Sở Nguyệt nhìn Hiên Viên Mặc một cái.

Hiên Viên Mặc trời sinh bản tính ôn hòa trầm tĩnh nhưng lại có một đôi mắt mang theo mưu mô thâm sâu, ý cười luôn không chạm tới đáy mắt.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt dại đi, không chớp lấy một cái như sợ rằng chỉ cần nháy mắt thôi là cực phẩm nhân gian này sẽ tan biến như một giấc mộng đêm hè.

Sở Nguyệt đáp lại ánh mắt ấy bằng sự lạnh nhạt và châm biếm:

".. Nghe nói thái tử điện hạ chỉ yêu giang sơn, không yêu mỹ nhân, đừng nói với ta là dù chỉ gặp hai lần nhưng ngài đối với ta là nhớ mãi không quên nhé."

Hiên Viên Mặc bật cười thành tiếng, đi tới gần nàng hơn, cúi đầu xuống ở một cự ly gần chăm chú nhìn nàng:

"Nếu ta nói là phải.. Nàng sẽ chấp nhận ta sao?"

Sở Nguyệt đẩy người ra, lạnh nhạt nói: "Thái tử xin tự trọng."

"Được. Được. Là ta đã mạo muội, nhưng mà có thể cho ta biết quan hệ của nàng với hoàng huynh kia của ta là gì không?"

Sở Nguyệt còn chưa trả lời đã có một giọng nói trầm thấp đầu bài xích vang lên:

"Nàng là nữ nhân của bổn vương."

Lạc Ly Trần đi tới, trực tiếp ôm eo nàng như đánh dấu chủ quyền lạnh lùng nhìn Hiên Viên Mặc:

"Ngươi có ý kiến gì?"

Sắc mặt Hiên Viên Mặc có chút cứng đờ, rồi nhìn Lạc Ly Trần ánh mắt lạnh lùng muôn phần.. Hiên Viên Mặc lạnh lùng cười một:

"Trò chơi mới vừa bắt đầu thôi, ta sẽ không tha cho ngươi."

Lạc Ly Trần nhìn người nam nhân phát tay áo bỏ đi im lặng nhíu mày, đột nhiên trước ngực lại truyền đến sự ấm áp.

Sở Nguyệt trở mình ôm lấy Lạc Ly Trâm, nàng ngẩng đầu lên nở nụ cười xinh đẹp với mình.

"..."

Hàn khí lạnh lùng bị dập tắc.

Lạc Ly Trần bị nàng làm cho mềm cả tim, giang rộng tay bao bọc ôm lấy nàng vào trong áo choàng, khẽ hỏi:

"Lạnh không?"

Sở Nguyệt lắc đầu: "Có lò sưởi là chàng ở đây nên không lạnh."

Lạc Ly Trần cụng vào đầu nàng một cái: "Ta trở thành lò sưởi từ khi nào hả?"

Sở Nguyệt ôm ôm hắn không dám nói bậy nữa.

Sau đó để Lãnh Nhất và Lãnh Nhị đi chuẩn bị xe ngựa trở về, bọn nàng đi được một đoạn đã bị Trác Chi Vũ, Ám Nhất, Tiêu Y 'chặn đường'.

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần đảo mắt, phát hiện Lâm Tử Tề đứng ở một góc quan sát bên này.

Trác Chi Vũ hung hăng nói: "Này Lạc Ly Trần lúc nào thì ngươi mới xong chuyện của mình? Có biết ta buồn chán lắm rồi không? Ta muốn trở về Tu La Điện."

".. Đó không phải do ngươi quyết định, giao dịch vẫn chưa kết thúc."

Trác Chi Vũ rất không vui mà nhìn hắn: "Ngươi chẳng qua có chút tiền thì lợi hại lắm sao, nếu biết sẽ nhàm chán như vậy ta mới không thèm đi theo ngươi, giao dịch với kẻ khác còn tốt hơn giao dịch với tên trưởng tử không được coi trọng nhà ngươi."

"..."

Ám Nhất Tiêu Y mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng mà giả điếc. Bộ dáng Trác Chi Vũ lúc này.. Thật muốn đánh cho hắn một đấm.

"Ngươi không được nói năng không có chừng mực như vậy." Sở Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn cảnh cáo.

"Hừ, có giỏi thì tiếp chiêu!"

Trác Chi Vũ xông lên Ám Nhất và Tiêu Y cũng xông lên đánh.

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần ăn ý ra hiệu, giao lưu vài chiêu lập tức hai người 'bị áp đảo' loạng choạng mà lui ra sau.

Trác Chi Vũ cao ngạo hất cằm: "Mới bấy nhiêu đó đã đỡ không được. Đúng là vô dụng chưa từng thấy."

"..."

"Hừ, hôm nay là nể mặt chủ nhân của ta nên cảnh cáo các ngươi thôi, đi thôi Ám Nhất, Tiêu Y."

Trác Chi Vũ hùng hổ dẫn Ám Nhất và Tiêu Y rời đi, Sở Nguyệt nhìn một lượt thấy cũng không còn thấy bóng dáng của Lâm Tử Tề nữa, mới thở dài, nhăn nhó nhìn Lạc Ly Trần:

"Mất mặt quá."

Lạc Ly Trần buồn cười xoa đầu nàng: "Đành chịu thôi ai bảo hắn đang là phản diện làm gì."

Lạc Ly Trần nắm tay nàng rời đi, lúc đi qua một cây cầu gỗ đã có người gọi lại: "Khoan đã."

Sở Nguyệt nhìn qua, liền thấy vị tiểu thư xinh đẹp đoan trang, mỉm cười e lệ vô cùng chọc người yêu thích:

"Ly Trần ca ca có nhớ Dao Dao không?"

"..."

Sở Nguyệt.

"Lúc nhỏ chúng ta có gặp nhau, ta vẫn luôn nhớ chàng, sau khi chàng mất tích ta.."

"Cút." Lạc Ly Trần chẳng thèm liếc nàng ta một cái ôm eo nàng rời đi.

Lâm Dao Dao có chút cứng đờ, mặt mày tái nhợt trông vô cùng đáng thương, lại có chút không cam tâm bước theo vài bước:

"Hôn ước của chúng ta vẫn còn, Dao Dao rất thích chàng, chàng có thể cho ta một cơ hội không?"

"..."

Sở Nguyệt.

Lạc Ly Trần đến một chữ nữa cũng không muốn nói, ôm nàng rời đi.

Lâm Dao Dao siết chặt khăn tay, ánh mắt nhìn bóng dáng của nữ nhân bên cạnh Lạc Ly Trần mang theo tia ganh ghét, nhỏ giọng mắt một tiếng:

"Hồ ly tinh."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 112: Trác Chi Vũ đi gặp Lâm Tử Tề​

Sáng hôm sau.

Mọi người trong Lạc Vương Phủ đang nghịch tuyết, Sở Nguyệt và Ám Nhất Tiêu Y ném tuyết qua lại, Lạc Ly Trần và Trác Chi Vũ ngồi uống một chút rượu nóng:

"Lâm Tử Tề có hành động gì nữa không?"

Trác Chi Vũ tỏ ra thần bí, từ trong ngực kẹp ra một bức thư.

".. Nhanh như vậy sao?"

Lạc Ly Trần đọc thư, Trác Chi Vũ hất cằm kiêu ngạo:

"Đó là do diễn xuất của bổn công tử quá xuất thần."

Lạc Ly Trần gấp thư lại: "Lát nữa Lâm Tử Tề muốn hẹn ngươi đến Minh Vũ Lâu để nói chuyện, e là muốn thăm dò ngươi một lần nữa."

Trác Chi Viễn liền gật đầu, vươn vai đứng dậy: "Ta đi đây, ngươi cứ đợi tin tốt từ bổn công tử đi."

Ám Nhất, Tiêu Y liền đuổi theo Trác Chi Vũ.

Trác Chi Vũ vẫn luôn sợ chết, chuyện nguy hiểm này e là thật sự đã làm khó hắn rồi.

"Bộp." Một quả cầu tuyết trắng tinh ném vào vai hắn.

Lạc Ly Trần ngẩng đầu liền thấy nàng đang nắm một quả cầu tuyết lại ném tới, Lạc Ly Trần nhếch môi cười rồ cúi người xuống nặn một quả cầu tuyết, nàng liền co chân bỏ chạy thì 'bốp' một cái, sau lưng bị quả cầu tuyết mạnh mẽ ném trúng cả người chụp ếch.. Té chỏng vó!

"..."

Sở Nguyệt.

Lạc Ly Trần vội vã đến đỡ nàng dậy, Sở Nguyệt nhăn nhó ngẩng đầu lên, tuyết trắng vương trên mặt.

Lạc Ly Trần bật cười một cái.

".. Chàng cười cái gì, xấu xa, ta ném, ta ném!"

Lạc Ly Trần nhanh chân chạy trốn, Sở Nguyệt ném rất khí thế tới. Hai người nào đó rượt đuổi chơi ném tuyết, cả vương phủ yên ắng chốc đã vang lên tiếng cười đùa của hai người.

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị ở gần đấy nghe được tiếng cười của chủ tử liền vui mừng trong lòng, chưa bao giờ bọn hắn nghe thấy tiếng cười thoải mái vui vẻ như vậy cả..

* * *

Minh Vũ Lâu.

Ám Nhất, Tiêu Y và Trác Chi Vũ được quản sự thân cận của Lâm Tử Tề là Thịnh thúc tiếp đón, mời vào phòng riêng trên lầu để nói chuyện.

"Đại nhân, người đã tới rồi ạ."

Lâm Tử Tề một thân áo choàng lông thú sang trọng, phong thái nhã nhặn: "Trác công tử đến rất đúng giờ, xin mời ngồi."

Trác Chi Vũ ngồi xuống ghế, Ám Nhất Tiêu Y đứng sau hắn, Lâm Tử Tề đã pha trà sẵn liền rót ra mời, vừa nhìn thấy hai người cười hỏi: "Hai vị này là.."

"A, đây là thuộc hạ ta mang từ Tu La Điện đến."

"Ồ.. Vậy, công tử tin tưởng bọn họ?"

"Lâm quốc công đừng lo lắng, họ đã bị rút lưỡi rồi sẽ không làm tiết lộ chuyện của chúng ta."

Lâm Tử Tề cũng khựng lại một cái, sau đó lại cười ôn hòa.

Trác Chi Vũ thong thả nhấp một ngụm trà rồi cười nói:

"Hôm nay Lâm quốc công mời ta ra đây để nói chuyện nhưng sau lại mang theo nhiều sát thủ như vậy, ngài đây là lo lắng ta có ý đồ gì sao?"

Kể từ lúc bước vào Minh Vũ Lâu hắn đã phát hiện rất nhiều ánh mắt dõi theo hắn mang theo phòng bị nghiêm ngặt.

Lâm Tử Tề nhìn Thịnh thúc một cái sau đó nhìn hắn cười:

"Trác công tử quả là tinh mắt.. Haiz lão phu cũng không còn cách nào khác, mạng già này vẫn còn đáng giá lắm, chỉ là bảo vệ bản thân thôi, công tử đừng trách."

"Ta không dám, không dám."

"Vậy ta sẽ hỏi thẳng, không biết Trác Chi Vũ công tử và trưởng hoàng tử phủ Lạc Vương có mối quan hệ thế nào?"

"À, chuyện này nhắc đến chỉ khiến ta tức tối.."

"Lạc Ly Trần dùng thân phận Ly vương của Thanh Phong Quốc mang rất nhiều vàng bạc đến giao dịch với chủ nhân của ta, muốn thuê sát thủ bảo vệ ăn toàn của hắn."

"Điện chủ ta không có lý do để từ chối nên tạm phái ta đến ở cạnh hắn bảo hộ và giúp đỡ.. Hừ, ta ghét nhất chính là loại người chỉ biết dùng tiền để sai khiến người khác đó."

Trác Chi Vũ bày ra bộ mặt chán ghét và bất mãn. Lâm Tử Tề nhàn nhạt nhìn hắn, rồi tỏ ra ngạc nhiên:

"Xem ra hai người không hòa thuận cho lắm?"

"Đúng vậy, Lạc Ly Trần suốt ngày mượn thanh danh của Tu La Điện bọn ta để làm chuyện riêng, còn sai khiến ta như thuộc hạ, hừ."

Nhìn sắc mặt cùng ngữ khí của Trác Chi Vũ không giống kẻ nói dối.. Hai mắt Lâm Tử Tề chợt lóe:

"Vậy nếu ta có một cuộc giao dịch tốt hơn, Trác công tử có muốn làm không?"

"Hửm?"

"Lão phu sẽ trả gấp đôi số tiền mà Ly vương đã trả với Tu La Điện, Trác công tử giúp ta làm một số việc là được."

Trác Chi Vũ tỏ ra khó xử suy tư: "Chuyện này.. Điện chủ của ta vẫn đang thực hiện giao dịch với Lạc Ly Trần, nếu đột nhiên ta lại đi theo quốc công e là sẽ bị trách phạt."

"Ta biết công tử chính là người thân cận của Lãnh Sát Ngọc Quân, chỉ cần ngài mở lời, ngài ấy chắc chắn sẽ đồng ý."

Trác Chi Vũ bày ra dáng vẻ khó xử: "Chuyện này.. Vậy ta sẽ xem xét và báo lại với điện chủ đã."

Lâm Tử Tề cũng không hối thúc, cười thân thiện: "Làm phiền Trác công tử, xin mời dùng trà."

"Được."

"Vút!" Đột nhiên hàng loạt phi tiêu sắc bén xuyên qua cửa phòng đang đóng chặt, phóng thẳng tới chỗ Lâm Tử Tề và Trác Chi Vũ.

"!"

Trác Chi Vũ vung ly trà trong tay, ngăn cản một phi tiêu đang nhắm đến mi tâm của ông tâm, xoảng, phi tiêu lệch hướng ghim vào bức tường phía sau, ly trà cũng vỡ tan tành rơi xuống đất.

Ám Nhất và Tiêu Y rút kiếm chắn phía trước hai người, quơ vài đường kiếm gọn gàng đánh bật phi tiêu ra hướng khác.

Thịnh thúc đổ mồ hôi lạnh xông ra ngoài, ra hiệu cho sát thủ tìm kiếm kẻ ám sát. Sao ông có thể bỏ sót chuyện nguy hiểm thế này chứ!

Trác Chi Vũ lo lắng nhìn Lâm Tử Tề: "Đại nhân không sao chứ?"

"Không sao. Cũng may có các vị giúp đỡ, đa tạ."

"Khách khí rồi.. Chuyện ở đây giao lại cho ngài, vậy ta cũng xin cáo từ trước."

"Được."

Ba người Trác Chi Vũ bình thản mà rời khỏi Minh Vũ Lâu. Thịnh thúc trở lại, lo lắng nhìn Lâm Tử Tề:

"Đại nhân không sao chứ?"

"Có bắt được thích khách không?"

".. Đại nhân thứ tội."

"Vô dụng!"

Thịnh thúc cúi đầu. Lâm Tử Tề nhìn đăm chiêu, suy tính gì đó.

**

Dọc đường trở về, Tiêu Y nghi hoặc nhìn Trác Chi Vũ:

"Phi tiêu vừa rồi từ đâu mà ra vậy? Là ngươi sắp xếp à?"

Trác Chi Vũ hừ một tiếng, giọng điệu chắc nịch: "Không phải ta, mà là bằng hữu 'tốt' của ta và chủ tử 'tốt' của các ngươi đang giở trò quỷ."

"..."

"Hừ, dọa chết lão tử rồi, nếu không phải ta nhanh ý thì đã bỏ chạy thục mạng chứ đừng nói là bảo vệ Lâm cáo già."

"..."

Ám Nhất buồn cười nhìn hắn: "Lúc nãy nhìn ngươi hiên ngang như vậy ta còn tưởng ngươi không sợ."

".. Đó là bổn công tử tài giỏi, diễn xuất hơn người."

Hai cận vệ không thèm quan tâm ai đó đang tự mãn, Ám Nhất vuốt cằm tỏ vẻ suy tư:

"Hai người nghĩ.. Như vậy đã đủ để ông ta tin tưởng chưa?"

Tiêu Y lên tiếng ngay: "Trực giác của nữ nhân cho ta biết Lâm cáo già đa nghi xảo quyệt, không chừng ông ta cũng đang diễn với chúng ta."

Trác Chi Vũ che miệng tỏ ra bất ngờ: "Ngạc nhiên chưa!"

"?"

"Bây giờ hai kẻ ngốc các ngươi cũng nhìn ra được."

"..."

"Điều đó là tất nhiên, nếu Lâm Tử Tề dễ lừa như vậy ông ta đã không lăn lộn ở quan trường nhiều năm.. Những chuyện tiếp theo là để cho hai kẻ rảnh rỗi ở Lạc Vương Phủ nghĩ cách, chúng ta thong thả là được rồi."

"..."

* * *

Màn đêm bao trùm toàn bộ Bắc Vũ Quốc, hôm nay không khí lạnh lẽo bên ngoài còn có tuyết đang rơi nhẹ.

Lạc Vương Phủ.

Sở Nguyệt ngủ trên nhuyễn tháp, bên cạnh là Tiểu Bạch đang vùi trong chăn nàng ngữa bụng ngủ say sưa.

Nàng nhìn xung quanh, căn phòng vô cùng yên tĩnh, ngày thường chỉ cần mở mắt là sẽ thấy Lạc Ly Trần ngay nhưng giờ không thấy người đâu cả.

Nàng cẩn trọng không đánh thức Tiểu Bạch, đi tới bình phong lấy áo choàng bông trắng khoác hờ lên rồi ra ngoài.

Vừa mở cửa ra đã thấy Lạc Ly Trần đang một mình tĩnh lặng đứng ở hành lang, ngắm nhìn làn tuyết đang rơi nhẹ, một thân cẩm bào đen tung bay trong gió mang theo cô độc lẻ loi.

Lạc Ly Trần im lặng nhìn làn tuyết..

Đột nhiên một vòng tay nhỏ bé lại đầy ấm áp vòng từ phía sau ôm lấy hắn, trái tim hắn đập lệch đi một nhịp.

"Sao không vào trong gọi ta thức dậy? Bên ngoài gió lạnh, chàng đứng như vậy nhiễm bệnh thì làm sao."

Lạc Ly Trần trở người nắm tay nàng mỉm cười ôn nhu. Sở Nguyệt lại giục hắn: "Hôm nay chẳng phải đưa ta đi gặp hoàng tỷ của chàng sao, mau đi thôi."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 113: Gặp mặt Trưởng công chúa​

Ngoài đường phố đèn hoa thắp sáng.

Lạc Ly Trần dùng một chiếc ô màu đỏ có thiết kế tinh xảo vô cùng đẹp mắt che ô cho nàng, cả hai dạo bước trên nền tuyết trắng. Sở Nguyệt có chút lo lắng:

"Liệu hoàng tỷ chàng có thích ta không?"

"Nàng cứ yên tâm, tỷ ấy sẽ thích nàng lắm."

"Tỷ ấy và chàng vô cùng thân thiết?"

"Ừ, mẫu phi của tỷ ấy sau khi sinh tỷ ra đã qua đời, mẫu phi ta lúc đó được sủng ái lại yêu quý nữ hài tử nên xin được mang về cung chăm sóc."

"Lúc mẫu phi ta bị đày vào lãnh cung, tỷ ấy được phi tần khác nuôi dưỡng nhưng vẫn luôn quan tâm bọn ta, thường lén lút gửi đồ dùng đến cho bọn ta."

Lại đi thêm một đoạn, đến một sòng bạc tương đối lớn, Lạc Ly Trần dẫn nàng vào trong. Đây là do Hiên Viên Nhược Thủy bí mật lập nên, thật sự bên trong là một tổ chức thám thính tin tức trong thành.

Có người lập tức tiếp đón và đưa bọn nàng lên lầu. Vào trong đã thấy Hiên Viên Nhược Thủy đứng cạnh cửa sổ mà trầm tư.

Không còn mặc trang phục vương triều cao quý, mái tóc đen được búi lên đơn giản cài trâm tinh tế, một nửa xõa ngang thắt lưng, khoác trên mình bộ y phục cổ trang sắc trắng ngà mềm mại đơn giản, nhấn nhá thêm đai lưng và dải lụa xanh ngọc nhẹ nhàng, tôn lên phong thái thanh nhã.

Sở Nguyệt cảm thán vẻ đẹp dịu dàng như nước của trưởng công chúa, cũng như đôi mắt phượng trầm tĩnh, và cũng không kém phần uy lực, có như có cương, thật sự rất đẹp.

"Hoàng tỷ."

"Đệ đến rồi."

Hiên Viên Nhược Thủy nhìn thấy nàng liền thoáng hiện ra sự kinh diễm sau đó mỉm cười thân thiết:

"Muội chính là Sở Nguyệt đúng không? Thật là xinh đẹp quá."

Sở Nguyệt chắp tay hành lễ: "Tham kiến trưởng công chúa."

"Ây da, không cần câu nệ tiểu tiết, muội cứ như Tiểu Trần gọi là Hoàng tỷ hay Nhược Thủy tỷ tỷ là được rồi."

Sở Nguyệt có chút ngượng ngùng mỉm cười gọi một tiếng: "Nhược Thủy tỷ tỷ."

Hiên Viên Nhược Thủy cười rất hài lòng, sau đó lại nhìn Lạc Ly Trần có chút chần chừ nói: "Tiểu Trần nếu đã đến đây rồi chi bằng theo tỷ tới thăm phụ hoàng một.."

"Hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài đợi."

Lạc Ly Trần lạnh lùng cắt ngang lời nói rồi dứt khoát xoay người rời đi. Hiên Viên Nhược Thủy bất lực thở dài.

".. Nhược Thủy tỷ tỷ, không sao chứ ạ?"

Hiên Viên Nhược Thủy cười khổ mà lắc đầu, rồi nắm tay nàng ngồi xuống, tận tình rót trà mời nàng:

"Muội nói có phải ta vô dụng lắm không.. Lúc trước không thể bảo vệ mẹ con Tiểu Trần, hiện tại thì không thể giúp đệ ấy nhận lại người cha thân sinh của mình."

".. Tỷ đừng tự trách."

Hiên Viên Nhược Thủy nhìn nàng cười dịu dàng:

"Chắc là Tiểu Trần đã kể cho muội nghe rất nhiều chuyện?"

"Vâng.. Nhưng cũng chưa trọn vẹn, liệu tỷ có thể cho muội biết cuộc sống sau khi mất mẹ, và vì sao chàng lại hận Lâm gia không?"

Hiên Viên Nhược Thủy khựng lại, rồi thở dài mà hồi tưởng:

".. Sau khi làm tang lễ cho Lạc nương nương, phụ vương ta đã đưa Tiểu Trần rời khỏi lãnh cung, nhưng cuộc sống của thằng bé lại chẳng tốt đẹp chút nào."

"Rất nhiều kẻ bắt nạt đệ ấy luôn mắng đệ ấy là con hoang, nếu là trước đây đệ ấy sẽ không để mình chịu thiệt, nhưng lần này đệ ấy lại im lặng chịu đựng, trong mắt người khác đệ ấy chỉ là trưởng tử nhu nhược yếu đuối.. Cứ vậy mà sống thêm 3 năm tăm tối."

Hiên Viên Nhược Thủy ngừng lại một chút, đôi mắt đỏ lên:

"Năm đó Tiểu Trần 10 tuổi, có cơ hội được xuất cung, Tiểu Trần nói với ta muốn trở về thăm ngoại tổ phụ, nhưng mà.."

"Ta nghe nói chỉ trong một đêm trên dưới Lạc vương phủ 78 mạng người đã bị giết hại một cách dã man."

"Sao ạ!" Sở Nguyệt chấn động dữ dội.

"Tiểu Trần cũng mất tích không rõ tin tức, sau này ta mới biết điều là do Lâm gia đã sắp đặt, thảm sát Lạc gia."

Hiên Viên Nhược Thủy lau nước mắt: "Ta đã dò kiếm tin tức của đệ ấy khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả, cho đến 6 năm sau bất ngờ nhận được thư báo bình an của đệ ấy, mới biết đệ ấy vẫn còn sống và đang ở Thanh Phong, lúc đó ta chỉ biết có vậy không biết đệ ấy làm gì ở đâu cả."

Sở Nguyệt im lặng một chút rồi hỏi: "Tỷ thật sự tin tưởng phụ vương của mình, dù biết.. Ông ấy là kẻ bạc tình, là một người cha không tốt?"

Hiên Viên Nhược Thủy ánh mắt hiện lên tầng nước mỏng:

"Mười năm rồi.. Trước mặt người khác thì phụ vương tỏ ra lạnh nhạt không để tâm nhưng khi một mình thì luôn dằn vặt và nhớ thương Tiểu Trần.."

"Tỷ tin ông ấy có nỗi khổ khó nói gì đó."

Sở Nguyệt không biết nên nói gì nữa.. Hiên Viên Nhược Thủy nắm lấy tay nàng, ánh mắt cầu khẩn:

"Cho nên Sở Nguyệt, có thể giúp tỷ một việc không?"

".. Tỷ muốn muội khuyên Lạc Ly Trần hãy tha thứ cho Bệ hạ?"

"Đúng vậy, tỷ biết Tiểu Trần rất trân trọng muội, chỉ cần muội ngỏ lời có lẽ đệ ấy sẽ nghe."

Sở Nguyệt nhìn Hiên Viên Nhược Thủy, rồi mỉm cười nhẹ nhàng: "Xin lỗi Nhược Thủy tỷ tỷ, chuyện này muội không thể hứa với tỷ điều gì."

".. Tại sao chứ?"

"Như tỷ đã nói trong 10 năm qua phụ vương của tỷ sống trong dằn vặt và đau khổ.. Thì Ly Trần của muội cũng sống chẳng dễ dàng gì."

"Trong lòng chàng ấy ngoài dằn vặt và đau khổ.. Thì còn có cái gọi là hận thù chồng chất, giày vò tâm trí chàng ấy cũng đã 10 năm rồi."

"Khó khăn lắm chàng ấy mới dẫm lên nỗi đau của mình để đứng dậy, rồi bất giác biến thành một người lạnh lùng vô cảm bị người khác coi là máu lạnh vô tình.."

"Nhưng mà tỷ tỷ à, chàng ấy là con người, chàng ấy có trái tim, có cảm xúc của mình và cũng biết đau lòng."

"Cho nên, Lạc Ly Trần sẽ có lựa chọn của riêng mình, muội sẽ tôn trọng và ủng hộ quyết định của chàng, muội không muốn chàng ấy vì lời khuyên của muội mà miễn cưỡng thay đổi quyết định của mình."

Hiên Viên Nhược Thủy nhìn vào ánh mắt dịu dàng của nàng mà thất thần, một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp của Hiên Viên Nhược Thủy, Sở Nguyệt có chút không đành lòng mà nói:

".. Nhược Thủy tỷ tỷ yên tâm, muội sẽ ở bên cạnh giúp đỡ Lạc Ly Trần đưa ra lựa chọn đúng đắn, vì muội cũng không hề muốn chàng ấy phải ân hận cả đời."

Sau đó Sở Nguyệt cúi đầu chào một cái rồi mới rời đi.​

Hiên Viên Nhược Thủy nhìn theo nàng, cuối cùng cũng nở một nụ cười yên lòng.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 114: Vào phủ quốc công​

Hai ngày sau.

Lâm gia.

Trác Chi Vũ, Ám Nhất và Tiêu Y đã có mặt trong hoa viên của phủ quốc công, còn được tiếp đón bằng một bữa tiệc rượu nhỏ.

"Ha ha, thật đáng mừng khi Trác công tử có thể đến hỗ trợ cho lão phu."

Lâm Tử Tề ngồi trên ghế chủ cười rất niềm nở. Đứng cạnh là Thịnh thúc và Liễm Cảnh im lặng bất biến.

Đối diện Trác Chi Vũ còn có Lâm Dao Dao và một nam nhân khác.

"Đây là con trai lớn của ta Lâm Tử Kim, nếu công tử có cần gì thì nói với nó, cũng xin chỉ bảo nhiều hơn để Tử Kim có thể học hỏi."

Lâm Tử Kim có gương mặt tuấn tú sáng sủa, nổi bật nhất là ánh mắt sâu vừa ung dung vừa có cái ngông của vị công tử quyền quý. Hắn khoác trên mình lớp trường bào trắng ngà rộng rãi phối cùng vạt áo trong sắc đỏ mận trầm. Mái tóc đen tuyền được buộc nửa gọn gàng bằng một chiếc trâm đơn giản, phần tóc còn lại buông xõa sau lưng càng làm tăng thêm vẻ lãng tử.

"Nghe danh đã lâu, rất hân hạnh gặp Trác công tử."

"Ha ha không dám không dám, đại công tử quả nhiên phong thái hơn người." Trác Chi Vũ cười nho nhã, nhìn lướt qua Lâm Dao Dao một cái hắn như sực nghĩ ra ý gì đó, ánh mắt lóe lên ánh sáng.

Lâm Tử Tề cười cười, nhưng từ câu từng chữ điều đang thăm dò: "Thật không ngờ điện chủ của ngươi lại nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của lão phu như vậy, ta còn tưởng sẽ phải chờ rất lâu."

Tới rồi.. Câu hỏi nguy hiểm!

Trác Chi Vũ liền cười đảo mắt nhìn đến Lâm Dao Dao tấm tắc khen ngợi: "Nghe danh đại tiểu thư đã lâu hôm nay gặp mặt đúng là tài sắc vẹn toàn khó trách.. Điện chủ của ta lại coi trọng và yêu thích cô nương như vậy.."

"!" Ám Nhất và Tiêu Y ngơ ra.

Mọi người bị câu nói của Trác Chi Vũ làm cho sửng sốt.

Ám Nhất Tiêu Y im lặng nhẫn nhịn.. Cái tên dở hơi này ăn nói hàm hồ cái quái gì thế?

Lâm Tử Tề cũng không ngờ Trác Chi Vũ lại nói như vậy nhìn thoáng qua Lâm Dao Dao rồi cười cười nhìn Trác Chi Vũ:

"Ý của công tử như vậy là.."

"Ái chà, còn không phải sao, điện chủ của ta không phải vì ngân lượng mới đồng ý giao dịch với đại nhân, mà là vì Lâm tiểu thư."

"..."

"Nói cụ thể là điện chủ của ta đối với tiểu thư đây chính là nhất kiến chung tình, mong muốn ở bên."

"!" Ai nấy đều kích động không thôi,

Lâm Dao Dao không khỏi phấn khích đến mắt sáng lên, nàng ta tự cảm thấy mình có tài mạo vẹn toàn, lọt vào mắt xanh của Lãnh Sát Ngọc Quân cũng không phải không có khả năng.. Nhưng rồi cũng không khỏi hoài nghi:

"Nhưng mà Trác công tử.. Ta nhớ hình như mình chưa gặp mặt điện chủ bao giờ, sao lại.."

"À, là do cô nương không biết thôi điện chủ ta chỉ là tình cờ gặp cô nương, cũng chỉ là ngắm nhìn từ xa rồi nhớ mãi không quên."

"..."

Lâm Dao Dao.

"Ngài ấy sai người tìm kiếm cô nương khắp nơi sau đó mới biết cô nương là con gái của Lâm quốc công đây, nên mới sẵn sàng giúp quốc công để tiểu thư vui vẻ đấy."

"..."

Ám Nhất và Tiêu Y.

"Ha ha ha! Không hổ là con gái của ta, tốt lắm tốt lắm."

Lâm Tử Tề cười lên một tiếng vô cùng sảng khoái.

Lâm Tử Kim liếc nhìn Lâm Dao Dao ánh mắt trở nên u tối, cha coi trọng người mang lại lợi ít cho ông ấy, nếu muội muội hắn từ đây mà được coi trọng hơn hắn thì địa vị của hắn trong mắt phụ thân sẽ bị lung lay.

Lâm Tử Kim hạ giọng cười nhạt: "Xem ra muội quên Mặc ca ca của muội rồi.. Đúng là tâm trí nữ nhân."

Lâm Dao Dao trừng mắt với ca ca mình một cái, sau đó cũng khựng lại.. Với tình hình hiện tại, Mạc ca ca chưa chắc sẽ trở thành vua nói không chừng còn bị phế truất vị trí thái tử, còn vị Lãnh Sát Ngọc Quân kia thế lực hùng mạnh, người đời kính sợ.. Lâm Dao Dao liền ủ rũ có chút do dự.

Lâm Tử Kim cười nhạo một tiếng, không nói nữa.

"Liễm Cảnh, ngươi đưa mấy người Trác Chi Vũ công tử về phòng đi, xin mời."

"Vâng."

Trác Chi Vũ cúi đầu một cái cùng Ám Nhất và Tiêu Y theo Liễm Cảnh rời đi.

* * *

Khi đến khu ít người Trác Chi Vũ nói nhỏ với Liễm Cảnh:

"Lạc Ly Trần nói có thể tin tưởng ngươi?"

Liễm Cảnh cũng đã nhận được thư mật của Lạc Ly Trần lập tức gật đầu: "Đúng vậy, ta sẽ trợ giúp huynh."

Khi đi ngang qua một hậu viện, bọn hắn liền bắt gặp một cảnh tượng hỗn loạn.

Mạt Lan Sương ngồi trên ghế gỗ thong thả uống trà, Lâm Tần thì bị trói, nằm trên đất máu me bê bết, xung quanh có ba tên người hầu vung gậy đánh xuống.

Trác Chi Vũ tặc lưỡi một cái: "Ai mà hống hách vậy?"

"Phu nhân của Lâm Tử Tề - Mạt Lan Sương, tên kia kia là con của thiếp thất, lúc nào bà ta cũng lấy việc tra tấn người khác để mua vui."

Liễm Cảnh bảo hắn chờ một chút rồi đi vào trong, cúi nhẹ đầu lạnh nhạt nói:

"Phu nhân, đại nhân cho gọi Lâm Tần công tử."

Sắc mặt Mạt Lan Sương không vui nhưng cũng không dám giữ người: "Đưa đi, đưa đi."

Người hầu lập tức cởi trói cho Lâm Tần, Liễm Cảnh nhìn Lâm Tần ra hiệu, Lâm Tần liền khập khiễng rời đi.

Trác Chi Vũ nhìn Liễm Cảnh đã trở lại liền cười cười: "Không nhìn ra ngươi là người thích lo chuyện bao đồng đấy."

".. Tiện tay thôi, sau này sẽ có chỗ dùng."

Sau đó bọn hắn được đưa tới biệt viện nọ, ba người phòng sát bên nhau.

Tạm biệt Liễm Cảnh xong Trác Chi Vũ cùng Ám Nhất và Tiêu Y vào phòng, tạo một kết giới trong suốt cách ly âm thanh bên trong.

"Haiz, sao ta lại nhận nhiệm vụ tới cái nơi quỷ quái này chứ."

Tiêu Y rót một ly trà, uống một ngụm rồi nói:

"Đừng cằn nhằn nữa mà, Mục đích lần này là tìm ra chứng cứ có thể kết tội Lâm Tử Tề, nhưng tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Ta.. Làm sao biết."

Trác Chi Vũ ngồi trên ghế, bẻ một trái chuối lột vỏ, cắn một cái nhai nhai nuốt nuốt.

"Đợi đi, chúng ta đã tới đây rồi ta không tin không điều tra được cái gì. Chỉ có điều có chuyện này.."

"Hả?"

"Lâm Tử Tề đó, có lẽ ông ta cũng có võ công rất cao."

"Thật sao?"

"Ừ.. Nhưng hơi thở của ông ta có hơi yếu ớt, giống như bị gián đoạn tu luyện một thời gian, có lẽ vì tẩu hỏa nhập ma.. Ông ta là đang dùng cấm thuật để tu luyện ư?"

Trác Chi Vũ nói rồi lại im bặt, bộ dáng suy tư nghiền ngẫm, rồi nở nụ cười quỷ dị đầy mưu mô.​

Ám Nhất và Tiêu Y bị nụ cười đó làm cho nuốt nước miếng.. Sao tự nhiên lại cười đáng sợ như vậy?
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 115: Thử nghiệm Mộng Hồn Đinh​

Thiên Ẩn Môn.

Vũ Tử Khuynh ngồi xếp bằng luyện công, trên gương mặt tuấn mỹ là tầng mồ hôi mỏng, đột nhiên hắn phun ra ngụm máu tươi, ôm ngực thở dốc.

"Chủ tử!" Mộc Liên Hà mang nước sạch vào, vội đặt chậu xuống bàn tới đỡ hắn:

"Người không sao chứ, không phải người đã khống chế được sức mạnh của mình rồi sao? Sao giờ lại.."

Vũ Tử Khuynh khẽ liếc nhìn tấm da cũ kĩ trên bàn, trên tấm da được khắc đầy ký tự cổ còn dính vết máu đã khô, hắn điều chỉnh lại nhịp thở nhàn nhạt nói:

"Sức mạnh của Ma Đế và tịch phổ võ công ta tu luyện có sự tương khắc, xem ra phải cần thời gian để dung hợp."

Vũ Tử Khuynh vừa lau mặt vừa hỏi:

"Dạo này nàng ấy đang làm gì?"

Sắc mặt Mộc Liên Hà thay đổi: "Dạ, người vẫn ở yên trong phủ Lạc Vương, cũng không thấy có hành động gì về việc tìm kiếm Huyễn Kim pha lê"

Vũ Tử Khuynh vứt khăn vào chậu nước, kinh ngạc nhíu mày:

"Không có gì? Vậy còn về phía hoàng lăng thì sao?"

"Mọi việc đều đang tiến hành theo kế hoạch, Dương Sát đã mang nhóm Võ giả tiếp theo về để chuẩn bị thử đinh."

"Đi thôi, tới xem thử."

Vũ Tử Khuynh và Mộc Liên Hà di chuyển đến căn phòng bí mật được thiết kế chỉ để chế tạo Mộng Hồn Đinh.

Nơi này vô cùng rộng lớn với tầng đá cao không thấy trần cùng một cột đá to lớn trụ ở giữa, năm mươi tử sĩ được đào tạo riêng phân công ra làm việc.

"Chủ tử." Dương Sát đang giám sát lập tức hành lễ.

Bốn phía là những nhà giam Võ giả, bọn họ thấy người tới lập tức đứng lên, một người nói to:

"Các ngươi là ai sao lại bắt giữ bọn ta!"

"Mau thả bọn ta ra!"

Vũ Tử Khuynh cười nhạt: "Thả? Khó khăn lắm mới bắt được các ngươi tại sao phải thả."

Hắn nhìn Dương Sát ra hiệu, Dương Sát lập tức hạ lệnh cho mười thuộc hạ khác tới khống chế lôi 10 Võ giả trong lồng ra ngoài.

Một người khác mang một khay đựng mười chiếc đinh đầy ma khí đến.

"Ngươi muốn làm gì!"

"Thả bọn ta ra!"

Tất cả Võ giả vùng vẫy kịch liệt, thứ này rõ ràng không phải tốt lành gì, nhìn thật đáng sợ!

"Đã bị phong ấn võ công nhưng vẫn còn hung hăng như vậy, chậc, xem ra thực lực sau khi trở thành Mộng Hồn Nhân sẽ mạnh đấy.. Mau làm đi."

Dương Sát nhận lệnh ra lệnh cho thuộc hạ mỗi người một cây ghim mười cây đinh vào đầu mười võ giả, tiếng la thảm thiết vang lên.

Mạch máu sục sôi, nhịp đập liên tục tăng cao, khiến tơ máu nở ra từ trái tim chảy tới các dây thần kinh, trên cổ họ hiện ra vết nứt màu đen, đồng tử co rút hóa đỏ rồi trở thành một màu đen không có tiêu cự và vô hồn, đứng im bất động.

Vũ Tử Khuynh khẽ nâng tay chỉ về một Võ giả, ma lực bùng lên trong tay hắn rồi lao đến Võ giả, lập tức Võ giả đó ngẩng đầu, như đang chờ lệnh.

"Tự sát cho ta xem nào?" Giọng nói của Vũ Tử Khuynh như vọng lên từ địa ngục.

Lập tức Võ giả đó dứt khoát rút kiếm của một thuộc hạ, đặt lên cổ mà 'xoẹt' một nhát khiến máu tươi văng ra, Võ giả đó quỳ rạp xuống đất rồi bất động.

Vũ Tử Khuynh vẫn im lặng chờ đợi, sự quỷ dị lan ra, người đã chết lại đột nhiên cử động, chậm rãi đứng lên rồi đứng im chờ lệnh, mặc cho máu tươi đang không ngừng chảy ra.

Lúc này Vũ Tử Khuynh nhếch môi nở nụ cười hài lòng.

* * *

Hoàng cung.

Trong tẩm điện của mình, Hiên Viên Lăng suy nhược ngồi tựa lưng vào thành giường sắc mặt tái nhợt liên tục ho khan:

"Bệ hạ, người không sao chứ? Để nô tài cho gọi thái y."

"Khụ.. Không cần đâu.. Chỉ tốn công vô ích."

"Nhưng mà.."

"Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ đến."

Cho cung nữ thái giám chờ hầu ở bên ngoài, Lâm Thi Uyển và Hiên Viên Mặc đi vào, trên tay Hiên Viên Mặc còn bưng một khay gỗ đặt một nồi canh hầm bốc khói nhẹ.

"Bệ hạ vạn an."

"Nhi thần tham kiến phụ vương."

Lý công công với một thái giám một cung nữ theo hầu quỳ xuống hành lễ:

"Hoàng hậu nương nương vạn an, thái tử điện hạ vạn an."

Lâm Thi Uyển mỉm cười quan tâm:

"Bệ hạ người đã khỏe hơn chưa? Mặc nhi có lòng căn dặn ngự thiện phòng hầm một chén canh cá vô cùng bổ dưỡng.. Người xem có hợp khẩu vị không?"

Hiên Viên Mặc tiến lên đưa khay cho Lý công công:

"Phụ vương người thử đi ạ."

Hiên Viên Lăng xua xua tay: "Con cứ để đó đi lát nữa ta sẽ uống khụ, khụ."

Hiên Viên Mặc cụp mắt xuống trong lòng lại thất vọng.

Hoàng hậu cảm thấy không hài lòng liền cau mày nhìn ông: "Bệ hạ, đây là tấm lòng của Mặc nhi, người xem con đang thất vọng kia kìa hãy thử một chút đi mà, để thần thiếp đút cho người.."

"Trẫm.. Khụ, thật sự chưa muốn ăn."

"Bệ hạ!"

"Hoàng hậu nương nương nếu phụ hoàng đã không muốn ăn thì người cần gì phải ép buộc?"

Hiên Viên Nhược Thủy cùng một cung nữ đi vào. Trực tiếp bỏ qua sắc mặt không vui của bà ta nói:

"Gần đây thái y căn dặn không được cho phụ vương dùng những thứ có mùi tanh, người nên nghe ngóng kỹ càng rồi hãy đến đây, nếu không may phụ vương có mệnh hệ gì, người gánh không nổi đâu."

Hiên Viên Nhược Thủy xoay người sang cung nữ bưng chén canh mình chuẩn bị đưa cho Lý công công:

"Nhi thần nấu chén canh thảo dược này phù hợp với bệnh tình của phụ vương hơn."

Sắc mặt Lâm Thi Uyển đen lại ánh mắt gắt gao nhìn Hiên Viên Nhược Thủy, im lặng một chút rồi nở nụ cười:

"Vẫn là trưởng công chúa suy nghĩ chu toàn, không hổ là nữ nhi đắc lực nhất của Bệ hạ, lần sau bổn cung sẽ chú ý hơn.."

Hiên Viên Nhược Thủy dùng giọng điệu vững vàng nói:

"Vậy thì không cần đâu. Hoàng hậu đã có tuổi rồi, đi tới đi lui lại ảnh hưởng đến phụng thể cao quý."

"Bà và thái tử cứ ở yên trong cung của mình, bớt tạo thị phi thì phụ vương sẽ không cần phiền muộn lo lắng, nói không chừng bệnh tình sẽ tốt lên."

"Ngươi.."

Gương mặt Lâm Thi Uyển lúc xanh lúc đỏ, tức nghẹn không nói được một lời. Hiên Viên Nhược Thủy lạnh lùng đuổi người:

"Thỉnh an đã xong, canh cũng đưa rồi, xin mời hồi cung."

Lâm Thi Uyển tức giận phất tay áo bỏ đi, Hiên Viên Mặc im lặng đi theo sau.

Hiên Viên Nhược Thủy thở dài một cái, ngồi xuống bên cạnh ông: "Bà ta tốt tánh như vậy từ khi nào chứ? Còn mang canh đến cho người, không biết chừng trong đó đã bỏ bao nhiêu độc dược vào."

Lý công công ở một bên ủ rũ cảm thán: "Rảnh rỗi liền chạy tới đây gây chuyện, Bệ hạ nào còn có thời gian dưỡng bệnh được."

Hiên Viên Lăng thở dài: "Biết làm sao được, Lâm gia hiện tại chính là con dao, còn trẫm là con cá đang nằm trên thớt."

".. Phụ vương người đừng nản chí, dù Lâm Tử Tề nắm trong tay một nửa binh quyền thì sao, con cũng nắm giữ một nửa binh quyền, con sẽ không để ông ta làm chủ đại cuộc đâu."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 116: Trác Chi Vũ bày mưu tính kế​

Sáng hôm sau.

Phủ quốc công.

Trác Chi Vũ cùng Ám Nhất và Tiêu Y được mời đến thư phòng của Lâm Tử Tề.

"Nào, ngồi đánh cờ với ta một chút." Lâm Tử Tề giơ tay ra thế mời.

Trác Chi Vũ ngồi đối diện ông ta, Ám Nhất và Tiêu Y im lặng đứng sau, ông ta cười khẽ: "Xem ra Trác công tử rất coi trọng hai thuộc hạ này, lúc nào cũng một bước không rời."

Trác Chi Vũ híp mắt cười: "Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng."

"Đúng vậy.. Nhưng ta lăn lộn trên chiến trường lẫn quan trường nhiều năm, không sợ có nhiều kẻ thù, chỉ sợ người bên cạnh lại biến thành kẻ thù của mình."

".. Ồ, vậy ta phải chứng minh sự trung thành của mình rồi."

"Ha ha, thời gian sẽ chứng minh tất cả."

"À, vậy đại nhân muốn ta làm gì?"

"Trước hết cho ta biết Trác công tử y thuật cao minh đến đâu?" Lâm Tử Tề đưa tay ra: "Ngươi xem xem ta đang mắc bệnh gì?"

Trác Chi Vũ nhìn ông ta một cái rồi bắt mạch, im lặng chẩn đoán, sau đó tỏ ra kinh ngạc:

"Kinh mạch của đại nhân đang chảy ngược, nhịp tim rối loạn, có thể là mệt nhọc quá độ, nhưng mà.."

"Nhưng mà?"

"Thứ cho tại hạ nói thẳng, có phải đại nhân đang dùng thứ gì đó để tu luyện, sức mạnh cũng tăng lên đột ngột, nhưng mà đại nhân, ta khuyên ngài một câu, tu luyện không phải là chuyện nhanh thì sẽ tốt, nếu bị phản tác dụng cái giá phải trả thật sự rất đắt."

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Lâm Tử Tề im lặng một chút sau đó thu tay cười hài lòng:

"Quả nhiên là thần y, ngươi nói không sai."

"Nhưng đại nhân cứ yên tâm, ta có thứ có thể giúp được ngài."

Trác Chi Vũ lấy ra từ trong người một lọ thuốc màu trắng đặt lên bàn: "Đây là Minh Tụ đan - Có thể khôi phục lại linh lực của người bị tẩu hỏa nhập ma mà tiếp tục tu luyện, trên đời này chỉ có 6 viên, ta tặng cho ngài một viên xem như là tâm ý của ta."

Lâm Tử Tề nhìn lọ thuốc rồi nhìn hắn:

"Đan dược quý giá như vậy, ngươi không tiếc ư?"

"Ha ha, tại hạ vô năng nhưng vẫn có thể luyện ra nhiều Minh Tụ đan, đại nhân cứ yên tâm mà dùng."

Thấy Lâm Tử Tề vẫn chưa chịu nhận lấy, Trác Chi Vũ liền cười:

"Nếu đại nhân không yên tâm thì để thuộc hạ của ta thử trước."

"..."

Trác Chi Vũ đổ ra một viên thuốc đưa cho Ám Nhất, Ám Nhất liền bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống, dù bên ngoài sắc mặt vô cảm, bên trong Ám Nhất lại đang rất hoang mang.

Thấy Ám Nhất không sao cả, Lâm Tử Tề mới nhận lấy: "Vậy thì đa tạ công tử, ngoài ra còn có chuyện muốn ngươi hỗ trợ.. Không biết ta có thể nói riêng với Trác công tử không?"

Trác Chi Vũ nhìn Ám Nhất và Tiêu Y gật đầu khẽ, họ mới rời đi. Lâm Tử Tề và Trác Chi Vũ đã nói những gì chỉ có họ mới biết được.

Một lát sau, Trác Chi Vũ trở về phòng.

Ám Nhất và Tiêu Y rất tò mò kéo hắn vào, Tiêu Y liền tra hỏi:

"Lâm cáo già nói gì với ngươi?"

Trác Chi Vũ cau mày: "Lão muốn ta vào cung trị bệnh, nhưng thực chất tìm cách hạ độc quốc vương."

"Cái gì!"

Ám Nhất lại thở phào: "Cũng may ông ta tìm ngươi nếu để người khác làm thì xảy ra chuyện lớn rồi."

Tiêu Y tức giận mắng: "Ông ta lại muốn hại chết quốc vương, đúng là đồ xấu xa, vô sỉ, đáng hận!"

Ám Nhất như sực nhớ lại gì đó nhìn Trác Chi Vũ đang nằm dài trên giường: "Lúc nãy ngươi cho ta uống là thuốc gì vậy? Thật sự vô hại chứ?"

Trác Chi Vũ cười to: "Tất nhiên là.. Xạo đó."

"..."

"Là thuốc độc còn là vô cùng độc, khiến cho người ta chết tức tưởi."

"Cái gì!" Ám Nhất và Tiêu Y nhảy dựng lên.

Ám Nhất nắm cổ áo của Trác Chi Vũ lắc tới lắc lui: "Ngươi điên rồi, là thuốc độc thì ngươi đưa ta uống thử làm gì! Thuốc giả đâu, thuốc giải đâu?"

".. Làm gì có thuốc giải, từ trước đến nay ta luyện độc chưa bao giờ luyện thuốc giải."

Ám Nhất tái mặt, suy sụp ngồi rạp trên đất: "Ta sắp chết rồi sao, ta còn sống chưa được bao năm mà ta đã chết rồi, tiểu thư ơi Ám Nhất không thể chăm sóc người được nữa."

Trác Chi Vũ ôm bụng cười lăn lộn trên giường.. Lại thấy Ám Nhất đứng lên, rút kiếm ra.

Trác Chi Vũ nuốt nước bọt: "Ngươi.. Ngươi rút kiếm làm gì?"

"Trước lúc chết ta phải chém ngươi chết trước!"

"A!.. Khoan đã, khoan đã.. Ám Nhất công tử, Ám Nhất đại ca ta chỉ đùa thôi. Ngươi yên tâm đi nó chỉ gây hại cho những người tu luyện cấm thuật như Lâm Tử Tề, phá hủy gân cốt của ông ta dần dần, đến lúc võ công bị phế mới thôi, ngươi không sao đâu yên tâm, yên tâm."

"..."

Ám Nhất buông người ra hừ một tiếng.

Tiêu Y cạn lời nhìn hai người nào đó, rồi lại thấy một lá thư trên bàn và đọc lên: "Liễm Cảnh hẹn chúng ta giờ hợi hai ngày sau gặp mặt."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 117: Vào cung 'chữa' bệnh​

Một buổi sáng se lạnh bắt đầu ngày mới.

Hoàng cung Vũ Long Điện.

Lâm Tử Tề mặc quan phục nhất phẩm màu xanh đậm đầu đội quan mão đích ngọc bích cùng Trác Chi Vũ đi vào.

"Thần Lâm Tử Tề tham kiến Bệ hạ."

"Trác Chi Vũ tham kiến Bệ hạ."

Hiên Viên Lăng miễn lễ, suy yếu ngồi tựa lưng vào thành giường: "Lâm quốc công sao lại rảnh rỗi tới đây?"

"Khởi bẩm Bệ hạ, thần nghe nói bệnh tình của Bệ hạ trở nặng liền dẫn theo Trác Chi Vũ thần y đến để giúp người chữa bệnh."

"À, vậy xin làm phiền công tử rồi."

Trác Chi Vũ gật đầu nhẹ, sau đó lại nói:

"Lúc ta chữa bệnh không muốn bị làm phiền, người khác có thể ra ngoài trước được không?"

Lý công công lo lắng nhìn Hiên Viên Lăng: "Bệ hạ.."

"Khụ.. Ngươi lui xuống đi."

"Vậy thần xin cáo lui trước." Lâm Tử Tề nhìn Trác Chi Vũ một cái hắn gật đầu nhẹ đáp lại.

Cả tẩm điện chỉ còn lại Trác Chi Vũ và Hiên Viên Lăng.

Trác Chi Vũ dưới ánh mắt mơ hồ của thiên tử kéo một cái ghế đến trước mặt ông ấy rồi ngồi xuống. Hiên Viên Lăng ho khan vài tiếng rồi hỏi:

"Không phải ngươi đang đi theo Ly vương ư?"

Trác Chi Vũ vắt chéo chân hai tay đan nhau không trả lời mà quan sát Hiên Viên Lăng một chút rồi cười ẩn ý:

"Bệ hạ không cần phải đóng kịch nữa, ở đây không có người ngoài."

"Ngươi có ý gì?"

"Người vốn không bị trúng độc gì hết, đúng không?"

"..."

Hiên Viên Lăng khựng lại mà nhìn Trác Chi Vũ.

Trác Chi Vũ cười nói: "Có lẽ người đã phát hiện Lâm Tử Tề muốn hạ độc với mình nên đã mượn nước đẩy thuyền, âm thầm diễn kịch cho ông ta xem mà thôi."

".. Ngươi.."

"Lâm Tử Tề muốn ta hạ độc giết người, nhưng bệ hạ yên tâm ta sẽ không làm hại người."

".. Trẫm dựa vào đâu tin ngươi?"

"Dựa vào ta là người của Tu La Điện."

".. Ngươi là người của Tu La Điện thì sao chứ?"

"Vì chủ tử của ta chính là Lạc Ly Trần - Lãnh Sát Ngọc Quân, chủ nhân của Tu La Điện."

"!" Hiên Viên Lăng mở to đôi mắt, ngập tràn sự kinh ngạc và khó tin.. Không thể nào!

Trác Chi Vũ trước sự kích động của ông chậm rãi nói:

"Ta nói rõ chuyện này với người, một là vì mong có được sự tin tưởng của người.. Hai, chính là muốn thay Lạc Ly Trần nói với người hiện tại hắn đã trưởng thành rồi, sẽ chẳng ai ức hiếp bắt nạt hắn được nữa."

Hiên Viên Lăng cảm thấy trái tim nhói lên như bị ai đó đấm vào, hô hấp khó thông. Trác Chi Vũ đột nhiên nói:

"Bệ hạ, khí sắc của người rất lạ, tuy không phải bị trúng độc nhưng có thể cho ta bắt mạch một chút được không?"

"..."

Trác Chi Vũ đã đi tới ngồi bên cạnh giường, Hiên Viên Lăng chần chừ một chút cũng đưa tay ra.

Trác Chi Vũ cẩn thận xem xét mạch tượng, sau đó thì kinh hãi thốt lên: "Bệ hạ sao lại.."

"Không cần nói gì.. Trẫm đều biết cả."

Trác Chi Vũ hoảng loạn nhìn Hiên Viên Lăng.

Một mạch tượng rất quỷ dị, có lúc thì yếu ớt đập đúng ba nhịp, sau đó lại tĩnh lặng không có nhịp đập, y như một người đã chết.

Hiên Viên Lăng nở nụ cười bất lực:

"Có một số chuyện xảy ra, trẫm đã phải dùng bùa chú Tây Cương để duy trì sự sống.. E là sắp không cầm cự được nữa rồi."

"!"

Hiên Viên Lăng vỗ vai Trác Chi Vũ: "Ngươi giúp trẫm.. Giữ kín chuyện này nhé, tạm thời đừng nói cho Trần nhi biết."

Sau đó, cửa phòng mở ra, Trác Chi Vũ rời khỏi phòng với bộ dạng thất thần và tràn đầy bất an.

* * *

Trưa hôm đó.

Một trận tuyết nhẹ rơi..

Lạc Vương Phủ.

Lạc Ly Trần luyện kiếm dưới làn tuyết đang rơi, Sở Nguyệt ngồi trên ghế tre, bên cạnh là một lò sưởi, an tĩnh nhìn hắn.

Lãnh Nhất đi tới hành lễ với nàng, rồi đưa ra hai bức thư:

"Chủ mẫu, Liễm Cảnh gửi thư và có thư mời trưởng công chúa muốn mời người vào cung trò chuyện ạ."

Lạc Ly Trần trở lại bên cạnh nàng, Sở Nguyệt đưa thư của Liễm Cảnh cho hắn đọc, hắn liền nhàn nhạt nói:

"Trác Chi Vũ nói Lâm Tử Tề muốn hắn hạ độc Bệ hạ, bảo chúng ta cứ yên tâm hắn tự có cách giải quyết, với lại đã có mục đích cụ thể cho hành động tiếp theo rồi, Trác Chi Vũ báo lại trước khi hành động."

"Ừ."

Sở Nguyệt giơ thư mời của trưởng công chúa lên, cười nói: "Ta vào cung gặp hoàng tỷ chàng một lát, chàng đi không?"

".. Không muốn đi." Lạc Ly Trần khó hiểu nhìn nàng: "Khi không nàng vào cung để làm gì?"

Sở Nguyệt nháy mắt cười cười: "Bí mật~"

* * * Hoàng cung.

Sở Nguyệt xuống xe ngựa đã có người của Trưởng công chúa chờ sẵn và dẫn nàng tới gặp mặt.

Khi đi băng qua một đình viện mát mẻ nọ, nàng nhìn thấy Hiên Viên Nhược Thủy trong cung y vàng nhã nhặn, dung mạo điểm trang tỉ mỉ xinh đẹp lộ ra thần sắc lạnh nhạt hiếm có.

Đối diện là Lâm Tử Tề đang ngồi và Liễm Cảnh đang đứng phía sau.

Sở Nguyệt đi qua khẽ gọi: "Nhược Thủy tỷ tỷ."

Bầu không khí căng thẳng bị gián đoạn.

Hiên Viên Nhược Thủy cười với nàng: "Muội tới rồi."

Sở Nguyệt lại nhìn Lâm Tử Tề cười nhẹ: "Xin chào Lâm quốc công, thật ngại quá ta đã quấy rầy ngài trò chuyện cũng trưởng công chúa rồi."

Lâm Tử Tề trầm tĩnh nhìn nàng rồi cười nói: "Quận chúa quá lời rồi, có vẻ ta mới là người không được mời, vậy lão phu cũng biết điều một chút, cáo lui trước."

Lâm Tử Tề nhìn Hiên Viên Nhược Thủy ánh mắt vô cảm nhưng tràn đầy ý tứ cảnh cáo.

Người đi rồi, Sở Nguyệt ngồi xuống ghế đối diện hỏi:

"Ông ta muốn tỷ làm gì à?"

".. Ông ta ép tỷ giao Ngọc tỷ và Hổ phù cho ông ta tiếp quản, phụ vương bệnh nặng không thể thượng triều, tỷ phụ giúp ông việc nhiếp chính và nắm giữ binh mã nhưng Lâm Tử Tề dùng lý do tỷ thân là nữ nhi không thể tham dự việc triều cương nên cùng các quan thần cảnh cáo tỷ nên an phận."

Hiên Viên Nhược Thủy sau đó nhìn nàng: "Tỷ đã nói với phụ vương chuyện muội muốn gặp ông ấy, phụ vương đã đồng ý rồi hiện tại muội có thể gặp người."

"Đa tạ Nhược Thủy tỷ tỷ."

Sau đó, cung nữ bên cạnh Hiên Viên Nhược Thủy dẫn đường đưa nàng đến tẩm cung của hoàng đế.

Lý công công đứng bên ngoài chờ hầu hạ thấy nàng liền cúi đầu hành lễ: "Bái kiến Hòa Lạc quận chúa, xin mời vào."

"Làm phiền rồi."

Sở Nguyệt vào trong, Lý công công cẩn thận đóng cửa lại.

Hiên Viên Lăng y phục vàng kim tóc vấn cao cố định bằng trâm vàng ngồi trên ghế, dùng khăn trắng tỉ mỉ lau một chiếc đàn tỳ bà ngọc lam đẹp đẽ.

Sở Nguyệt đứng trước mặt ông hai tay bắt chéo nhau chạm hai vai, dùng lễ nghi của Bắc Vũ chắp tay cúi người hành lễ:

"Sở Nguyệt, tham kiến Bắc Vũ Vương bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."

Hiên Viên Lăng nhìn nàng rồi nở nụ cười ôn hòa:

"Nếu cô nương đã không dùng thân phận Hòa Lạc quận chúa của Thanh Phong mà hành lễ, thì cũng không cần xem ta là Bệ hạ nữa.. Ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện một lát."

"Vâng."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 118: Cảm xúc của thiên tử​

Sở Nguyệt lui ra sau ngồi xuống một chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, đối diện Hiên Viên Lăng.

Không gian tĩnh lặng một chút.

Hiên Viên Lăng đang lau một chiếc đàn tỳ bà, khẽ hỏi:

"Trần nhi.. Sống vẫn tốt chứ?"

Sở Nguyệt nhìn ông một cái rồi lên tiếng: "Chàng ấy sống tốt thì có tốt, nhưng tinh thần của chàng ấy lại không tốt chút nào.. Người cũng như vậy không phải sao, Bệ hạ?"

Hiên Viên Lăng hơi ngẩn người trước lời nói của nàng, cẩn thận đặt tỳ bà qua một bên thở dài một tiếng rồi hỏi:

"Nó thật sự là chủ nhân của Tu La Điện thật sao?"

Sở Nguyệt ngạc nhiên nhìn ông một cái, sau đó trả lời:

"Đúng vậy."

Hiên Viên Lăng mỉm cười thành tâm mãn nguyện: "Thật là tài giỏi, chắc hẳn thằng bé đã trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở mới có được thành quả này."

".. Vâng, chuyện này đúng là không hề dễ dàng gì."

"Nhưng thưa Bệ hạ, dù sao thì thân phận thật sự của chàng ấy chính là trưởng hoàng tử của Bắc Vũ, trưởng tử của Bệ hạ, dòng máu chảy trong người là của Hiên Viên cao quý, nhưng cuối cùng chàng ấy lại mang họ Lạc chứ không phải là họ Hiên Viên."

Hiên Viên Lăng nặng nề thở dài: "Nếu như ta nói.. Người mà ta yêu nhất là mẫu phi của Trần nhi, cô nương có tin không?"

Hiên Viên Lăng thấy nàng im lặng không nói liền ôm tỳ bà đứng dậy chầm chậm đi tới bên long sàn, ấn vào một ô hoa văn trên đầu giường.

Lạch cạch. Lạch cạch.

Kệ sách bên trái nàng khẽ di chuyển từ từ qua phải, một cánh cửa mật thất hiện ra. Sở Nguyệt đứng lên đi theo ông vào trong.

Hiện ra trước mắt nàng là một căn phòng rất sạch sẽ đơn điệu không có bao nhiêu đồ, nổi bật nhất là ở chính giữa được treo một bức tranh rất lớn.

Nữ nhân trong tranh vận một bộ y phục màu lục thanh mát trang nhã lại sang trọng, dung mạo hiền hòa yêu kiều, mắt sáng long lanh môi cười xinh đẹp một nụ cười vui vẻ hạnh phúc.

Dung mạo này lại có mấy điểm thật tương đồng với Lạc Ly Trần của nàng, nữ tử đang ôm một chiếc tỳ bà màu ngọc lục y hệt như Hiên Viên Lăng đang ôm.

Sở Nguyệt kinh ngạc nhìn không chớp mắt.

"Nàng ấy là Lạc Nhược Hy, mẫu phi của Trần nhi."

Hiên Viên Lăng mang tỳ bà cẩn thận bỏ vào một chiếc rương gỗ, bên cạnh còn có hai chiếc rương đang bị đóng lại.

Hiên Viên Lăng đến gần bức tranh, bàn tay mang theo sự chai sần bởi thời gian run run chạm vào tranh:

"Chuyện xảy ra quá nhanh, đến cả thân xác nàng ấy ta cũng không giữ được chỉ biết họa lại dung mạo này thời khắc nàng ấy vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất.."

"Bệ hạ có thể cho ta biết năm đó vì sao người lại làm như vậy không?"

Hiên Viên Lăng đôi mắt hiện lên đau thương: "Ta xin lỗi, có một số chuyện ta không thể nói vì nói ra chỉ khiến Trần nhi thêm đau khổ mà thôi."

Sở Nguyệt cảm thấy trong lòng rất bất lực thở dài:

"Con người chúng ta tại sao lại cứ như vậy nhỉ.. Rõ ràng đều quan tâm đến đối phương nhưng lại không chịu nói ra."

Hiên Viên Lăng im lặng không nói. Sở Nguyệt hỏi:

"Bệ hạ, người có yêu thương Lạc Ly Trần không?"

Hiên Viên Lăng nở một nụ cười đắng chát:

"Có.. Ta rất yêu thương nó, nó là con trai của người mà ta yêu nhất sinh ra, làm sao ta có thể không yêu thương thằng bé chứ."

Sở Nguyệt liền nói: "Vậy là đủ rồi, tuy ta là người ngoài cuộc không thể xen vào chuyện năm xưa, nhưng hiện tại ta sẽ tin tưởng những lời nói này của người, xin người đừng phụ lại kỳ vọng của ta."

Sau đó, Sở Nguyệt đã nói với Hiên Viên Lăng một vài điều rồi rời đi.

* * *

Màn đêm buông xuống.

Lạc Vương Phủ.

Trong phòng, Lạc Ly Trần ngồi ở trên nhuyễn tháp được lót đệm bông mềm mại, hắn triệu hồi Ma Pháp Trượng ra, muốn dò xét sức mạnh của nó.

Lạc Ly Trần nhắm mắt lại vận linh lực, Ma Pháp Trượng lơ lửng trước mặt hắn phát ra ánh màu đen u tối liên tục nhấp nháy.

"Xẹt xẹt!"

Tia điện màu bạc lóe lên sáng rực cả một phòng, Lạc Ly Trần nhíu mày, hắn cảm nhận được toàn thân mình đang có một nguồn sức mạnh sục sôi khiến kinh mạch hắn đập liên hồi.. Vô cùng đau đớn!

Lạc Ly Trần mở bừng mắt ra, ánh sáng biến mất Ma Pháp Trượng rơi xuống đệm, Lạc Ly Trần ôm ngực thở hổn hển..

"Ly Trần chàng có ở trong không?"

Lạc Ly Trần giật mình, cấp tốc thu lại Ma Pháp Trượng và điều chỉnh lại hơi thở rồi nói vọng ra: "Nàng vào đi."

Khi Sở Nguyệt đi vào đã thấy Lạc Ly Trần một thân lười biếng tựa lưng vào nhuyễn tháp. Nàng liền đi tới cởi hài leo lên giường ngồi đối diện hắn, ánh mắt long lanh nhìn hắn chăm chú.

"..."

Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy làm sao hắn chịu nổi, chồm người tới muốn hôn nàng, Sở Nguyệt lấy tay 'bộp' vào trán hắn một cái đẩy người ra.

Lạc Ly Trần cười cười nhướng mày: "Muốn cái gì đây? Nói đi."

Sở Nguyệt gãi gãi má mình cười vô tội, rồi chần chừ nói:

"Chuyện là.. Lúc sáng này ta có tìm phụ vương của chàng."

".. Ông ta nói gì với nàng rồi?" Lạc Ly Trần chẳng cảm xúc gì.

"Ông ấy hỏi thăm về chàng rất nhiều, đồng thời theo sự quan sát của ta có lẽ ông ấy có nỗi khổ khó nói."

".. Nàng muốn ta đi gặp ông ấy một lần đúng không?"

Sở Nguyệt gật đầu tới tấp. Lạc Ly Trần im lặng một lát, rồi nhéo nhéo má nàng cười bất lực: "Nàng biết ta sẽ không đi mà."

"Ây da, chàng nghe ta đi mà, hai bên cứ lẩn tránh như vậy thì biết bao giờ mới rõ sự thật như thế nào? Chẳng phải chàng vẫn luôn muốn biết nguyên nhân ông ấy vì sao làm vậy đúng không?"

Lạc Ly Trần im lặng nhìn nàng. Sở Nguyệt nhích nhích người tới:

".. Nếu chàng không muốn gặp Bệ hạ vậy.. Vậy thì chàng chỉ cần tới một nơi, bởi có thứ chàng nhất định phải được thấy, nha nha nha."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 119: Tâm trí rối bời​

Tuyết trắng nhẹ nhàng rơi.

Bởi vì lời của nàng thế nên Lạc Ly Trần mới xuất hiện ở nơi này - Tẩm điện của hoàng đế - Vũ Long Điện.

Cũng thật trùng hợp, xung quanh đây lại không có cung nhân hay binh lính tuần tra như ngày thường?

Lạc Ly Trần lặng lẽ ẩn mình đẩy cửa đi vào.

Hắn nhớ lại của nàng rồi đi đến long sàn, ấn vào cơ quan. Kệ sách bên cạnh 'lạch cạch' di chuyển, cánh cửa mật thất được mở ra..

Vừa vào trong, Lạc Ly Trần một phen cứng đờ khi nhìn thấy bức tranh nữ tử xinh đẹp diễm lệ treo ở trung tâm.

Mẫu phi?

Lạc Ly Trần bước tới gần đưa tay lên muốn chạm vào bức tranh nhưng rồi lại thôi.

Hắn cảm thấy kinh ngạc, vì nụ cười của mẫu phi ở trong tranh dường như rất vui vẻ và hạnh phúc.

Từ khi hắn có nhận thức, hắn chưa từng nhìn thấy bà ấy nở nụ cười như vậy.

"Trần nhi.. Thật sự là con sao?"

Giọng nói trầm khàn mang theo tia nghẹn ngào vang lên từ phía sau, Lạc Ly Trần bất động, cứ im lặng đứng đó nhìn bức tranh.

Hiên Viên Lăng nhìn Lạc Ly Trần, ánh mắt thiết tha xúc động.. Không ngờ.. Không ngờ đứa con mà ông nhớ nhung thật sự ở ngay trước mắt của mình rồi.

Lạc Ly Trần vẫn không quay lại nhìn ông một lần, chỉ khẽ hỏi:

"Vào ngày giỗ của mẫu phi, ngài.. Đã ở đó sao?"

Hiên Viên Lăng cười hiền từ chậm rãi nói:

"Phải.. Không phải một lần mà là rất nhiều lần."

Đến Bích Nhược cư khi nhớ người, khi bế tắc, khi quá mệt mỏi.

"Nhưng mà.. Những lời ta nói con sẽ tin sao? Nếu con không tin thì con chỉ xem đó là lời ngụy biện mà thôi."

Lạc Ly Trần chậm rãi xoay người lại đối diện với Hiên Viên Lăng.. Đã bao lâu rồi hắn mới nhìn thấy dung mạo này của ông ấy? Gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã bạc đi rất nhiều, ánh mắt đau khổ kia lại là thật hay chỉ là giả dối?

"Vậy thì ngài hãy nói đi.. Hãy cho ta một lời giải thích với tất cả những gì ngài đã làm với mẫu phi, ta đang nghe đây."

* * * Nhưng Hiên Viên Lăng che mắt bất lực lắc đầu:

"Không.. Vẫn chưa phải lúc.."

Lạc Ly Trần siết chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông.

"Con.. Rất hận ta sao?"

Hận? Lạc Ly Trần nở nụ cười chế giễu..

Thân sinh phụ thân của hắn là tên bạc tình bạc nghĩa chà đạp lên danh dự của mẫu phi hắn, lại còn giam giữ bà ấy trong cô độc.

Là một người cha nhưng lại không bảo vệ được đứa con trai này khiến hắn trải qua bao nhiêu đau khổ giày vò.

Còn có chính ông đã trơ mắt làm ngơ trước vụ thảm sát 78 mạng người vô tội của Lạc gia.

"Ta chỉ muốn biết sự thật!" Lạc Ly Trần gầm lên một tiếng.

Hiên Viên Lăng tiến tới, nhìn Lạc Ly Trần bằng ánh mắt giãy dụa chan chứa đau lòng:

"Hãy tin ta, sẽ sớm thôi, ta sẽ nói cho con tất cả."

Ông yếu ớt đi tới cạnh những chiếc rương, mở chiếc rương đầu tiên lấy ra một cây tỳ bà ngọc màu lam đẹp đẽ ôm nó lên một cách cẩn thận, ông cười nói:

"Con biết không, mẫu phi của con rất thích chiếc đàn tỳ bà này, đây là vật ta và nàng ấy làm tín vật minh chứng cho tình yêu của bọn ta."

Rồi ông cẩn thận đặt tỳ bà vào rương, mở rương thứ hai ra lấy lên bộ y phục màu lục rất xinh đẹp.

Lạc Ly Trần nhìn bức tranh, y phục ông cầm giống như y phục bà đang mặc ở trong tranh kia vậy.

"Đây là bộ y phục do bà ấy chính tay may và mặc vào ngày phong phi của mình, lúc đó ta như một tên ngốc nhìn bà ấy không rời mắt được."

Sau đó chiếc rương thứ ba được mở ra bên trong là một cây hoa sen chín cánh đã khô héo, ông ấy ngồi xuống, nhìn vào trong rương một giọt nước mắt rơi xuống:

"Đây là Cửu Liên Linh Hoa - Loài hoa minh chứng cho một tình yêu vĩnh cửu, cũng là loài hoa mà mẫu phi của con thích nhất."

"Ngày trước bà ấy nói muốn trồng thật nhiều hoa này để tình cảm của bọn ta có thể vĩnh hằng không bao giờ chia cắt."

"Bà ấy đã không còn, hoa cũng héo tàn theo.. Thời gian vô tình dù ta có làm cách nào cũng không khiến cho hoa duy trì sự sống, hóa ra đó là vì tình yêu của ta cũng đã tàn lụi theo bà ấy mất rồi."

Lạc Ly Trần trước bộ dạng thảm thương này của ông lại thấy lòng mình rất đau đớn, đôi mắt đỏ ngầu vì kiềm chế tức giận:

"Ngài nói với ta những chuyện này có ích gì? Nếu đã không muốn nói sự thật thì ta cũng không còn lý do gì để ở lại."

Dứt lời hắn liền quay lưng rời đi, hắn sợ chỉ cần ở lại thêm một khắc nào hắn sẽ cảm thấy thật khinh thường và chán ghét hơn.

"Trần nhi.."

Lạc Ly Trần với tâm trạng kích động rời đi, tới bên cạnh cây đại thụ cạnh một bờ hồ. Lạc Ly Trần gầm lên một tiếng, cảm xúc mà hắn cố kìm nén bấy lâu theo từng cú đấm của hắn mà trút lên thân cây thô cứng kia.

Ta chỉ muốn biết sự thật?

Tại sao lại không giải thích?

Tại sao vậy chứ?

"Lạc Ly Trần!"

"Chủ tử!"

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và Sở Nguyệt lo lắng lén đi theo sau Lạc Ly Trần vào cung, thấy hắn điên cuồng như vậy liền chạy tới ngăn cản, Lạc Ly Trần như dã thú đang phát điên đánh đến tay đều đã chảy đầy máu.

"Lạc Ly Trần, chàng bình tĩnh lại đi!"

Sở Nguyệt ôm lấy Lạc Ly Trần từ phía sau không cho hắn tự tổn thương chính mình, Lạc Ly Trần bất lực ngã rạp xuống nàng ôm lấy hắn thật chặt.

"Nguyệt nhi.. Ta đã cố gắng cho ông ta một cơ hội rồi."

"Ta chỉ muốn biết sự thật thôi mà. Đã mười năm, ta chỉ chờ một câu trả lời trong mười năm trời, chờ lâu như vậy lòng của ta khó chịu đến mức không thể thở nổi nữa rồi.."

Sở Nguyệt nghẹn lòng ôm lấy hắn, Lãnh Nhất Lãnh Nhị che dù cho hai người, nhìn Lạc Ly Trần, trong lòng họ vô cùng khó chịu và bất lực vì không biết phải làm gì.

Tuyết trắng bất chợt lại rơi ngày một nhiều hơn.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back