189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 120: Trác Chi Vũ hành động​

Một đêm khuya thanh vắng của ngày hôm sau.

Phủ quốc công.

Trác Chi Vũ, Ám nhất, Tiêu Y đang nối đuôi nhau đi đến chỗ hẹn với Liễm Cảnh, nơi này chỉ toàn là bia mộ, khu vực yên nghĩ thuộc về người đã chết, cấm địa duy nhất trong phủ quốc công.

Liễm Cảnh xuất hiện, ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đi vào trong.

Trong khu cấm địa tối tăm âm u ấy vậy mà lại vang lên những thanh âm khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng.

"A a, Công tử người thật xấu, chậm thôi, công tử!"

"Ngoan, mỹ nhân của ta, để ta thương nàng."

"Thoải mái quá!"

"..."

Bốn người nào đó ẩn trốn sau tảng đá.

Ám Nhất che mắt Tiêu Y lại, nghiến răng nghiến lợi: "Cái tên khốn Lâm Tử Kim này dám ở nơi yên nghỉ của tổ tiên hắn mà lăn lộn với nữ nhân, thật không biết xấu hổ!"

Liễm Cảnh nhún vai: "Hắn ta trước nay rất háo sắc, Lâm Tử Tề lại rất nghiêm khắc không cho hắn làm loạn, lén lút làm chuyện này cũng nhiều lần rồi, không ngờ lại dám chạy đến cả đây."

Âm thanh rên rỉ khoái lạc của nam và nữ cứ len lỏi bên tai bốn người. Trác Chi Vũ tức giận nghĩ cách, đột nhiên ánh sáng lóe lên: "Là hắn tự mình dâng đến cửa, vậy thì đừng trách ta."

"Hả?"

Trác Chi Vũ mới xì xào nói ra..

Đợi khi Lâm Tử Kim 'vui sướng' bận y phục đi ra, mới phát hiện có người đang ở đây, hắn từ giật mình chuyển sang tò mò tiến lại gần, dỏng tai nghe trộm.

Trác Chi Vũ lớn giọng nói: "Liễm Cảnh ngươi đối Lâm Tử Tề có mối thù diệt tộc không đội trời chung là thật sao?"

"Đúng vậy, ta phải báu thù, ta sẽ tìm ra chứng cứ kết tội ông ta."

"!" Lâm Tử Kim trợn mắt khiếp sợ, tim đập nhanh một cái.

Tiêu Y và Ám Nhất cũng lên tiếng nói:

"Chúng ta đến đây cũng vì tìm chứng cứ kết tội Lâm Tử Tề."

"Vậy thì phải nhanh lên, Lâm Tử Tề rất đa nghi."

Lâm Tử Kim thầm nghĩ.. Hóa ra hai tên này không phải bị câm, đám người này lại dám lừa gạt phụ thân hắn.

Liễm Cảnh nói: "Ta nghi ngờ trong thư phòng của ông ta có một mật thất bí mật, tối mai ông ta phải vào cung, chúng ta sẽ vào đó điều tra."

"Được."

"Vậy giờ sửu ngày mai chúng ta hành động."

Sau đó bọn hắn rời đi, Lâm Tử Kim đi ra, không ngờ đến đây vụng trộm còn có thể nghe ra bí mật động trời như vậy, lần này hắn lập công lớn rồi.

Quả nhiên sáng hôm sau, Lâm Tử Kim đến thư phòng của Lâm Tử Tề bẩm báo lại việc tối qua.

Thịnh thúc kinh hoảng nói: "Đại nhân, nếu như vậy thật chúng ta nên trừ khử bọn họ để trừ hậu hoạn."

"..."

Lâm Tử Tề im lặng, sau đó đảo mắt nhìn Lâm Tử Kim:

"Nửa đêm nửa hôm, con tới cấm địa để làm cái gì?"

"Con.."

Lâm Tử Kim chột dạ ho một cái mới nói: "Con.. Con không ngủ được nên đi dạo một lát, tình cờ thấy bộ dáng lén lút khả nghi của Liễm Cảnh nên mới đi theo."

Lâm Tử Tề nhìn hắn chằm chằm, Lâm Tử Kim vội nói:

"Nếu phụ thân không tin thì tối nay đến kiểm tra đi, xem con có gạt người không?"

"Đúng đó đại nhân, công tử sẽ không dám nói dối người."

Lâm Tử Tề im lặng, ánh mắt sắc bén như đã đưa ra quyết định.

* * *

Đêm xuống.

Lâm Tử Tề và Thịnh thúc lên xe ngựa rời phủ trước con mắt của rất nhiều người. Liễm Cảnh lại đúng lúc không đi theo vì có chút việc.

Lâm Tử Kim quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, đột nhiên một cái bóng thình lình xuất hiện khiến hắn giật nảy mình, khi biết đó là Lâm Tần liền mắng chửi:

"Đồ nghiệt chủng nhà ngươi, đêm hôm không ngủ chạy ra đây làm gì, dọa chết bổn công tử rồi.."

"..."

Lâm Tần lạnh nhạt cười: "Ngươi đang làm chuyện xấu gì không muốn cho ai biết sao?"

".. Hừ, liên quan gì ngươi, cút đi."

Lâm Tần nhân lúc hắn quay người, giơ chân đạp vào khớp gối của hắn một cái khiến cho Lâm Tử Kim té nhào ra đất.

"!" Lâm Tử Kim lồm cồm bò dậy, tức giận chỉ tay về phía Lâm Tần: "Ngươi muốn chết!"

Lâm Tần yếu đuối vô dụng của ngày thường dám đá hắn!

"Muốn đánh thì tới đây."

Bất ngờ Lâm Tần triệu hồi ra một thanh đao sắc bén. Lâm Tử Kim kinh ngạc trừng mắt, tên này không phải là phế vật sao?

"Muốn chết, bổn công tử thành toàn cho ngươi!"

Lâm Tử Kim dù sao cũng là Võ giả cấp 6 ngông cuồng hống hách, rút kiếm xông tới đánh, đôi bên giằng co quyết liệt. Lâm Tần chống đỡ vài chiêu rồi khiêu khích: "Có giỏi thì theo ta."

Chốc lát Lâm Tử Kim đuổi theo Lâm Tần đến cấm địa lúc nào không hay. Khi đạp cổng xông vào thì đã không còn thấy người đâu nữa..

"Lâm Tần! Có giỏi thì đừng trốn, ra đây cho ta!"

Từ trong góc tối, một cây ngân châm tẩm thuốc mê ghim thẳng vào gáy của Lâm Tử Kim, gã nam nhân không kịp ôm cổ rồi ngã ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Ám Nhất, Tiêu Y, Trác Chi Vũ, Liễm Cảnh và Lâm Tần đi ra. Liễm Cảnh nhìn Lâm Tần gật đầu:

"Đa tạ ngươi đã giúp đỡ.. Trở về phía trước đi."

"Được, mọi người cẩn thận."

Trác Chi Vũ đạp đạp Lâm Tử Kim vài cái cười híp mắt:

"Bây giờ tới lượt ngươi biểu diễn."

Trác Chi Vũ lấy ra một lọ nhỏ đổ lên cổ tay của Lâm Tử Kim, một con trùng hình quả cầu lông gai chui ra rồi đi từ cổ tay đi vào trong mạch máu của Lâm Tử Kim.

Chỉ trong giây lát, Lâm Tử Kim đã đứng lên, hai mắt vẫn đang nhắm tịt lại nhưng cơ thể thì chuyển động như người bình thường.

Tất cả đi về phía thư phòng của Lâm Tử Tề.

Hạ gục những người canh gác bằng ngân châm gây mê. Căn phòng tối tăm được mở ra, Lâm Tử Kim đứng bất động như tượng ở một góc, Liễm Cảnh đi thẳng đến một bức tranh phong cảnh:

"Ta từng thấy sau bức tranh này có cơ quan."

Hắn nhắc nhở mọi người: "Khi ta kéo bức tranh này, sẽ có một loạt mũi tên bay ra mọi người hãy nép sang một bên."

Ám Nhất, Tiêu Y, Trác Chi Vũ vô cùng đồng điệu nhanh chân lui một bên, bộ dáng sợ chết này khiến Liễm Cảnh cười lắc đầu một cái.

Hắn kéo bức tranh kia qua, một ô vuông hiện ra, Liễm Cảnh dùng cán kiếm gõ vài cái vào ô vuông, lập tức ô vuông kia hoạt động vun vút các mũi tên bén nhọn phóng ra.

Bên trong ô trống Liễm Cảnh lấy ra một chiếc chìa khóa vàng.

"Ta đoán chìa khóa này là để mở cửa mật thất bí mật kia."

Trước sự ngạc nhiên của mọi người Liễm Cảnh lấy ra một chiếc chìa khóa 'giả' có cùng hình dáng.

Liễm Cảnh cất chìa khóa thật, đưa cho Trác Chi Vũ chìa khóa được làm giả, Trác Chi Vũ cười cười đi tới chỗ Lâm Tử Kim bỏ chìa khóa vào ngực hắn.

"Chỉ cần tìm ra mật thất bí mật nữa là được."

Cả căn phòng lại bị lục tung lên.

Ám Nhất đang đi thì bị vấp cạnh ghế té ra đất: "Ui da!"

Trác Chi Vũ giật mình, sau đó chê bai:

"Đúng là hậu đậu, đi đứng bình thường mà cũng té được."

Ám Nhất lại vô tình nhìn thấy phía khe hở của kệ sách có một cái cơ quan xích xắc liền hét lên: "Ta nhìn thấy cái gì đó!"

"Hả?"

"Ngay bên dưới kìa!"

Ám Nhất chỉ tay, mọi người liền nằm rạp trên đất ngó vào khe tối, nếu không nhìn kĩ sẽ khó phát hiện.

Trác Chi Vũ ngẩng đầu lên, khó tin nhìn Ám Nhất:

"Lợi hại thật, như vậy mà cũng bị ngươi tìm thấy?"

Mọi người tức tốc hợp sức đẩy kệ sách lớn qua một bên, Liễm Cảnh nắm lấy xích xắc kéo mạnh, cơ quan kích hoạt, những bật thang dài hiện ra dẫn xuống lòng đất.

"Tìm thấy rồi!"

Đột nhiên bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào: "Bao vây nơi này lại, không được để con ruồi nào lọt ra ngoài!"

"Nguy rồi Lâm Tử Tề quay lại nhanh hơn chúng ta đoán!"

"Đi xuống mau lên!"

Ám Nhất, Tiêu Y, Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh chạy xuống tầng hầm.

Một đoạn đường dài nhập nhoè bởi đuốc lửa hiện ra trước mắt mọi người, mọi người chạy thật nhanh nhưng.. Rơi vào ngõ cụt!

"Chết rồi! Hết đường rồi!"

"Sao lại như vậy?"

Tường đá chắn ngang trước mặt đẩy thế nào cũng không thể di chuyển. Tiêu Y áp tai vào tường, chăm chú nghe:

"Suỵt.. Hình như có tiếng gió?"

Mọi người mò mẫm lên bức tường.. "Cạch!" Một tiếng động nhỏ vang lên, Trác Chi Vũ vô tình đẩy một ô gạch khiến nó lún vào trong.

"Cẩn thận!"

Liễm Cảnh kéo Trác Chi Vũ và Tiêu Y đứng gần đó ra sau, một ngọn lửa với sức nóng khủng khiếp phun ra, muộn một chút đầu của hai người đã bị thiêu cháy rồi.

Tiêu Y vỗ vỗ ngực, đá Trác Chi Vũ: "Cái tên xui xẻo này!"

"Ta, ta làm sao biết được chứ."

Ám Nhất vô tình dẫm phải một cơ quan, lọc cọc vài tiếng, mọi người lại căng như dây đàn thì đột nhiên bức tường đá bỗng xoay chuyển, ngõ cụt vậy mà lại có con đường khác..

Trác Chi Vũ há hốc mồm, cảm thấy bất công:

"Không phải chứ, sao ngươi lại may mắn quá vậy!"

"?" Ám Nhất.. Làm sao ta biết?

Đi qua bức tường, gió lạnh càng lúc càng gần, bọn hắn khi lên khỏi tầng hầm liền một phen ngơ ngác..

Chỗ này.. Không phải là cấm địa sao!​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 121: Thoát chết trong ngang tất​

Xung quanh đều là bia mộ lạnh tanh, Tiêu Y hoang mang:

"Trời ạ? Thư phòng của Lâm Tử Tề lại thông ra nơi này ư?"

Mọi người nhìn xung quanh một lượt. Trác Chi Vũ vỗ tay một cái: "Ta biết rồi, chắc chắn nơi này mới chính là cửa vào của mật thất bí mật."

Liễm Cảnh cũng tiếp lời: "Ta cứ tự hỏi bản thân theo dõi Lâm Tử Tề rất kỹ, làm sao ông ta tới mật thất bí mật mà ta lại không biết."

"Hóa ra ông ta tạo ra một con đường dẫn từ phòng mình."

"Bao vây nơi này lại mau lên, mau lên!"

Đuốc lửa sáng lên âm thanh ồn ào hướng về phía này. Trác Chi Vũ nghiến răng nghiến lợi, chỉ một chút nữa thôi sẽ tìm ra vậy mà lại..

Tiêu Y cười híp mắt: "Không cần sợ, chúng ta còn có 'ác chủ bài' đây."

Tiêu Y giơ bàn tay lên, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn màu tím lấp lánh, đây là do Sở Nguyệt đã đưa cho, sở hữu sức mạnh dịch chuyển tức thời.

"Rầm!" Cửa bị đạp vào. Mọi người biến mất tại chỗ.

Lâm Tử Tề và Thịnh thúc hùng hổ đi vào nhưng đã không còn ai ở đây cả.

"..."

Liễm Cảnh vòng ra ngoài rồi quay lại, như thể 'từ ngoài chạy vào trong' vẻ mặt hốt hoảng và khó hiểu:

"Đại nhân có chuyện gì vậy ạ?"

Thịnh thúc chỉ tay về phía hắn: "Ngươi.. Sao ngươi lại từ ngoài vào, không phải nên ở trong đây sao?"

Liễm Cảnh mặt mày vô cảm liếc ông ta: "Ý của ông là gì ta không hiểu? Từ chiều đến giờ ta vẫn giám sát thợ tu sửa phòng bếp."

"..."

Lâm Tử Tề cau mày nhìn Liễm Cảnh:

"Ngươi xin ở lại phủ chỉ để tu sửa nhà bếp?"

"Vâng, ngày hôm qua đại công tử uống rượu rồi lại chạy tới nhà bếp đập phá khiến cho nhiều thứ bị hỏng, thuộc hạ mới phải kêu người sửa chữa lại."

Lâm Tử Tề phất tay rời đi: "Mang đại công tử, Liễm Cảnh và cả ba người Trác Chi Vũ đến đại sảnh hết cho ta!"

* * *

Đại sảnh.

Lâm Tử Tề ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt thâm trầm đáng sợ.

Thịnh thúc đứng ở cạnh, đối diện là Liễm Cảnh sắc mặt bất biến, Lâm Tử Kim thì quỳ ở trên đất hoang mang vô cùng.

Rõ ràng bản thân muốn dạy dỗ Lâm Tần một bài học đột nhiên ngất đi, lúc tỉnh táo lại đã ở trong phòng của phụ thân, trên người còn có chìa khóa và bị bắt tại trận!

Trác Chi Vũ, Ám Nhất cùng Tiêu Y đi vào nhìn bầu không khí căng thẳng này Trác Chi Vũ thong dong ngáp một cái:

"Đây là có chuyện gì vậy? Lâm quốc công vì sao lại gọi ta đến vào nửa đêm như vậy? Buồn ngủ quá."

Trác Chi Vũ thoải mái ngồi xuống ghế, lơ mơ như còn say ngủ.

Lâm Tử Kim tức giận chỉ tay: "Ngươi nói dối! Rõ ràng lúc nãy các ngươi với Liễm Cảnh lén lén lúc lúc đến phòng của phụ thân ta muốn trộm chìa khóa."

Trác Chi Vũ vô cùng khó hiểu: "Chìa khóa? Chìa khóa gì cơ?"

"Ngươi còn giả ngu cái gì, rõ ràng là các ngươi cùng một bọn muốn trộm đồ của phụ thân ta tìm chứng cứ tố cáo ông, ngươi mau nhận tội đi."

Lâm Tử Tề vỗ tay lên bàn một cái: "Câm miệng!"

".. Phụ thân người phải tin con, con sao lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy được, con là con trai của người mà."

Lâm Tử Kim bò đến ôm lấy chân Lâm Tử Tề, ông ta tức giận đạp hắn một cước khiến hắn lui té ra sau.

Mạt Lan Sương nghe tin con trai dám trộm đồ của cha liền vội chạy tới, hốt hoảng hét một tiếng rồi tới đỡ Lâm Tử Kim:

"Trời ơi con ta, ông làm gì vậy đây là con trai của ông mà!"

"Nếu nó không phải là con ta thì ta đã giết nó từ lâu rồi!" Lâm Tử Tề nộ phí bừng bừng làm hai mẹ con sợ hãi vô cùng.

"Không. Không, không phải con làm mà phụ thân.. Chính tai con nghe được Liễm Cảnh nói có thù với người, Trác Chi Vũ chỉ giả bộ quy phục người, bọn họ muốn tìm chứng cứ để hãm hại người. Con đã theo dõi bọn họ, con.."

Liễm Cảnh quỳ xuống chắp tay cứng rắn nói:

"Đại nhân. Thuộc hạ không biết vì sao công tử cứ luôn miệng buộc tội thuộc hạ, thuộc hạ đi theo đại nhân đã mười năm, luôn tận trung tận lực, thuộc hạ mang ơn thu nhận của người, làm sao thuộc hạ có thể phản bội người."

"Ngươi nói dối! Ngươi đang ngụy biện!.. Đúng rồi! Lâm Tần! Chắc chắn tên phế vật kia cũng cấu kết với bọn họ dụ con tới cấm địa, sau đó đánh ngất còn vu cáo tội cho con để phụ thân nghi ngờ, ly gián chúng ta, phụ thân."

Lâm Tử Tề trừng mắt tới, riêng chuyện này ông ta hoàn toàn không tin: "Nghịch tử ngươi còn ngụy biện!"

"Lâm Tần chỉ là một kẻ không thể tu luyện làm sao mà đánh ngất ngươi?"

"Con.." Lâm Tử Kim cảm thấy cổ nghẹn lại uất ức không nói được một lời, đúng vậy, điều này quả thật không có khả năng.

Lâm Tử Tề nhìn sang Liễm Cảnh ánh mắt lạnh lùng:

"Ngươi nói.. Từ chiều tới giờ ngươi vẫn ở phòng bếp ư?"

"Vâng."

"Người đâu, mang đám hạ nhân ở phòng bếp lên đây cho ta."

"Dạ!" Lập tức có người dẫn 5 nam nhân vận y phục phòng bếp đến.

Lâm Tử Tề nhìn bọn họ tra hỏi: "Chiều tối ngày hôm nay Liễm Cảnh cận vệ làm gì?"

Một người mập mạp bước ra thành thật nói:

"Dạ bẩm đại nhân, do.. Do ngày hôm trước đại công uống rượu quá chén chạy đến phòng bếp chọc ghẹo con gái của tiểu nhân, Liễm Cảnh công tử ngăn cản liền khiến đại công tử tức giận, đập phá phòng bếp."

"Nên Liễm Cảnh công tử tìm người đến, vẫn luôn cùng chúng tiểu nhân sửa chữa để tránh đại nhân trách phạt ạ."

Lâm Tử Kim chột dạ rụt cổ nép vào người Mạt Lan Sương, Lâm Tử Tề đạp cho hắn một cước nữa quát to:

"Thứ hỗn đản này, ngươi xem chuyện tốt ngươi làm xem, dám ở trong phủ gây rối còn biện minh cái gì!"

Mạt Lan Sương bảo vệ con trai: "Ông tha cho nó đi, chỉ là dạy dỗ hạ nhân thì có gì to tát, chẳng lẽ nó không có quyền trừng phạt hạ nhân nhà mình sao chứ?"

"Bà câm miệng, đều là nghịch tử do bà dạy hư đó!"

Mạt Lan Sương cắn môi không dám nói. Lâm Tử Tề lại nhìn đám hạ nhân hỏi:

"Liễm Cảnh rời đi một khoảng thời gian không?"

"Dạ.. Dạ cũng có, chập tối Liễm Cảnh công tử có rời đi nhưng chỉ tầm mười phút đã quay lại rồi."

Lâm Tử Tề im lặng không nói.. Chỉ 10 phút là không đủ cho chuyện làm hôm nay.

Liễm Cảnh sắc mặt vô cảm khoan thai.. Đó tất nhiên cũng là kế hoạch của hắn, đã nhờ Lâm Tần dịch dung thành mình, sau khi dụ Lâm Tử Kim đến cấm địa, lại quay về phòng bếp làm việc.

"Các ngươi lui xuống đi."

Đám hạ nhân cáo lui.

Lâm Tử Kim mới hốt hoảng đổ mồ hôi, sao lại.. Sao lại như vậy được?

Lâm Tử Tề mới chuyển hướng nhìn về phía Trác Chi Vũ đang ngồi im lặng ở một bên, sắc mặt của Ám Nhất và Tiêu Y vẫn bất biến.

"Trác công tử, ngươi đối với lời nói của Lâm Tử Kim có ý kiến gì không?"​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 122: Thoát nạn?​

Trác Chi Vũ nhìn Lâm Tử Tề một cái, ánh mắt hiện ra ý cười chân thành nói:

"Lâm đại nhân, ta không biết vì sao đại công tử của ngài lại nói ta cấu kết Liễm Cảnh trộm đồ.. Ta dù sao cũng là người bên cạnh của Lãnh Sát Ngọc Quân còn Liễm Cảnh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt làm sao ta có thể quen biết hắn chứ?"

"..."

"Vả lại, ta và đại nhân đây không có thù oán gì, vì sao lại lấy chìa khóa gì đó, tìm chứng cứ gì đó.. Ngài nghĩ ta có hứng thú sao? Trên đời này ngoài y thuật bổn công tử chỉ có hứng thú với ngân lượng, ai cho ta càng nhiều thì ta làm việc cho kẻ đó."

Trác Chi Vũ nhìn sang Lâm Tử Kim ánh mắt sáng lên một tia sáng: "Nói mới nhớ.. Đại công tử, khi còn ở bên cạnh Lạc Ly Trần ta đã từng bắt gặp Lạc Ly Trần đọc thư do ngươi gửi đến."

"Cái gì!"

"Thư viết gì?" Ánh mắt Lâm Tử Tề trầm xuống.

"A, để ta nhớ xem, hình như bọn họ làm một giao dịch gì đó, nếu Lâm đại công tử chịu bán đứng Lâm đại nhân, tìm kiếm chứng cứ có thể kết tội ngài thì Lạc Ly Trần sẽ có cách giúp Lâm đại công tử trở thành gia chủ tiếp theo của Lâm gia."

Lâm Tử Kim kinh hãi lẫn hốt hoảng tột cùng khi nhìn thấy sắc mặt đầy lạnh lùng tức giận của phụ thân mình.

"Không, không.. Phụ thân, con không có, con không có, cho con mười lá gan con cũng không dám phản bội người đâu, hắn nói dối! Hắn nói dối!"

Chát! - Lâm Tử Tề vung một bạt tay, gương mặt của Lâm Tử Kim bị đánh đỏ bầm, Mạt Lan Sương gào khóc.

"Kim nhi, con ta, con ta.. Ông sao có thể ra tay với con trai mình như vậy!"

Lâm Tử Kim bám víu tay áo bà ta kịch liệt lắc đầu:

"Mẫu thân, không phải con, thật sự không phải con!"

"Mẫu thân tin con mà, Kim nhi, con ta!"

"Người đâu! Mau lôi nghịch tử này xuống nhốt vào nhà kho, Liễm Cảnh mỗi ngày ngươi tới đánh nó 10 roi thật mạnh cho ta!"

".. Tuân lệnh."

Lâm Tử Kim bị lôi đi, hắn điên cuồng gào khóc: "Phụ thân, tha cho con đi, tha cho con đi, con là con trai của người mà phụ thân! Phụ thân!"

Mạt Lan Sương liên tục cầu xin sau đó kích động mà ngất lịm đi, Thịnh thúc ra hiệu cho người đến cùng đỡ bà ta về phòng.

Lâm Tử Tề ngồi lại ghế, nhàn nhạt nhìn Liễm Cảnh:

"Ngươi đứng dậy đi.."

"Tạ đại nhân."

Trác Chi Vũ thở nhẹ ra một hơi, có ý nghi hoặc:

"Lâm đại nhân, chìa khóa đó là gì? Quan trọng lắm sao?"

Lâm Tử Tề chăm chăm nhìn chìa khóa vàng trên tay, sau đó cười nhạt: "Chuyện này công tử không cần phải biết.."

"Trễ rồi thật thất lễ vì đã làm phiền, các vị hãy nghỉ ngơi đi, Liễm Cảnh ngươi cũng lui xuống."

Trác Chi Vũ lẳng lặng nhìn Lâm Tử Tề một cái rồi khẽ cau mày.

Nhưng hắn cũng không nói gì dẫn người rời đi.

Lâm Tử Tề một mình ngồi đó, vân vê chìa khóa trên tay, ánh mắt suy tư, trong lòng ông ta đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được.

Trở lại phòng.

Trác Chi Vũ ngồi ở trên giường im lặng suy nghĩ.

Ám Nhất và Tiêu Y rót trà cạn một hơi, Tiêu Y vỗ ngực tặc lưỡi: "Nguy hiểm quá, ta còn tưởng chúng ta tiêu rồi, cũng may Trác Chi Vũ ngươi nhảy ý nhanh để dẫn ông ta qua việc khác."

"Đúng đó, không ngờ ngươi ngày thường rất dở hơi nhưng mấy chuyện này thật lợi hại, xin bái phục."

"..."

Trác Chi Vũ im lặng trầm tư.

Tiêu Y và Ám Nhất nhìn nhau, thấy hắn im lặng liền kinh ngạc nhìn hắn: "Nè, ngươi làm sao vậy?"

Trác Chi Vũ hồi thần tay xoa xoa cằm bộ dáng đăm chiêu:

"Kỳ lạ, ông ta sao có thể bình tĩnh quá mức như vậy? Lâm Tử Tề lại dễ dàng tin tưởng chúng ta rồi sao? Có âm mưu gì không? Sao chuyện này lại đơn giản hơn ta đã nghĩ, chẳng lẽ còn có ý tứ sâu xa hơn?"

"Hả?"

"Ý tứ sâu xa gì cơ?"

".. Sâu quá, nên ta cũng không biết." Trác Chi Vũ đăm chiêu.

"..."

Tiêu Y và Ám Nhất lườm hắn.

Trác Chi Vũ phất tay: "Thôi bỏ đi, chúng ta vẫn bình an là tốt rồi, với lại chỉ cần ông ta không phát hiện ra đó là chìa khóa giả là được."

"Ừ, ừ."

"Đợi chuyện này lắng xuống, chúng ta lại đến cấm địa tìm cửa vào của mật thất, lấy được chứng cứ thì chuyện này sẽ kết thúc thuận lợi."

"Được."

"Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta."

* * * Trong nhà kho bị khóa xích.

Bóng tối lạnh lẽo bao trùm, Lâm Tử Kim bị trói bằng sợi xích linh lực co ro ở một góc, miệng liên tục lẩm bẩm:

"Không phải con, không phải con."

Một tiếng khóa xích vang lên tiếng cót két, cánh cửa được mở ra, theo ánh sáng của ánh trăng liền xuất hiện một thân ảnh mang theo một chiếc roi gai.

Lâm Tử Kim nhìn thấy người đến liền muốn nhào tới:

"Lâm Tần!"

Lâm Tần vung tay lên 'chát' một tiếng hất Lâm Tử Kim văng ra xa đau đớn mà tiếp đất.

"Chậc, thật thảm hại làm sao.."

"Sao hả? Cảm giác bị phụ thân vứt bỏ có tuyệt không?"

"Ngươi phản bội phụ thân! Ông ấy sẽ không tha cho ngươi!"

Lâm Tần câu môi nở nụ cười u ám quỷ dị:

"À, người phụ thân đó của ngươi đã không còn quan tâm đến ngươi nữa rồi, còn sai ta đến đây để phế bỏ võ công của ngươi đấy.. Kẻ phản bội à."

"Cái gì chứ!"

Lâm Tần lấy ra một lọ thuốc, sắc mặt lạnh lẽo cười nhạt:

"Vốn dĩ đây là thuốc ta chuẩn bị cho Mạt Lan Sương nhưng nghĩ lại thì ngươi là con của bà ta, ta nên phế ngươi đi biến ngươi trở thành phế vật để bà ta thấy thì ta mới hả dạ chứ."

"Không. Không. Ngươi đừng qua đây!"

Lâm Tần nắm tóc của Lâm Tử Kim nhét viên thuốc vào miệng hắn, thuốc vào miệng đã tan, Lâm Tử Kim rất nhanh đã đau đớn thở gấp trên đất.

"Phế vật.. Không phải ngươi luôn mắng ta như vậy sao, thật đáng tiếc bây giờ ngươi lại trở thành ta của lúc trước rồi, đồ phế vật."

"Ngươi.. Ngươi.. Ta giết ngươi, ta sẽ giết ngươi!"

Lâm Tần vung roi dùng sức đánh tới tấp khiến cho Lâm Tử Kim kêu gào.

"Kêu. Kêu nữa đi, chẳng phải trước đây ngươi cũng lấy thú vui khiến cho người khác kêu gào dưới chân mình sao, ta cho ngươi biết cảm giác ấy ra sao!"​

Trong phòng tối chỉ vọng ra những tiếng roi quất vào da thịt cùng tiếng kêu đầy đau đớn.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 123: Sóng to gió lớn​

Ba ngày trôi qua.

Hoàng cung đã công bố bệnh tình của bệ hạ đã vô cùng nghiêm trọng, không thể nói chuyện nên không thể thượng triều, toàn bộ việc triều chính điều giao cho Trưởng công chúa buông rèm nhiếp chính.

Lâm Tử Tề cho rằng là Trác Chi Vũ đã làm, rất hài lòng.

Lạc Vương Phủ.

Lạc Ly Trần ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp bên cạnh cửa sổ để luyện công. Ma Pháp Trượng thì lơ lửng ở phía đối diện phát ra ma khí nặng nề.

Hắn bất lực thu hồi quyền trượng lại nhìn Ma Pháp Trượng trên tay Lạc Ly Trần cảm thấy thật phiền muộn..

Rõ ràng thứ này đã nhận hắn làm chủ nhân, nhưng lại không chịu cho hắn khai mở sức mạnh thật sự của nó.

Mỗi lần thăm dò Lạc Ly Trần phát hiện dường như có bức tường vô hình chặn sức mạnh Ma Pháp Trượng lại vậy.

Sở Nguyệt gõ cửa rồi đi vào.

Trên tay nàng là một dĩa bánh thơm ngon bắt mắt:

"A, chàng mới luyện công xong à, mau nếm thử bánh mật này đi, Lãnh Nhất nói chỗ này chính là chỗ chàng thích ăn nhất đấy."

Lạc Ly Trần đặt Ma Pháp Trượng qua một bên, nàng liền tháo hài leo lên nhuyễn tháp và ngồi đối diện Lạc Ly Trần.

"Nàng đã đi mua sao?"

"Đúng vậy, chàng mau ăn đi."

Đây là loại bánh mật được nắn thành viên dẹp, võ bánh màu vàng đục bên trong là đậu xanh bùi bùi thơm ngon, cùng một chút nước đường nâu nấu với gừng tạo nên hương thơm dịu nhẹ, vị rất ngọt thanh hòa quyện vô cùng kích thích vị giác.

Lạc Ly Trần lại đút cho nàng trước, Sở Nguyệt ngoan ngoãn há miệng, hai mắt lập tức sáng rực lên: "Ngon thật nhỉ!"

Lạc Ly Trần cũng ăn một chút, cười gật đầu: "Ngon thật."

Hai người ta một miếng nàng một miếng, Sở Nguyệt vừa pha trà vừa nói: "Mấy ngày nay Lâm Tử Tề thật yên tĩnh."

".. Ừm, Lâm Tử Tề để yên cho hoàng tỷ ta nhiếp chính đúng là bất thường."

Ánh mắt của Lạc Ly Trần tĩnh lặng rơi vào trầm tư: "Chỉ sợ ông ta đang âm mưu lớn hơn sau đó tấn công bất ngờ."

Đêm xuống - Hoàng cung.

Hiên Viên Nhược Thủy một thân cung trang tím trang nhã đang bận rộn phê duyệt tấu chương, bên cạnh là tì nữ thân cận đang mài mực.

Một hắc y nam tử bí mật tiến vào, quỳ một chân xuống:

"Bẩm điện hạ, đội mật thám của chúng thần vừa nhận được tin, bốn cửa thành trì bị Lâm Tử Tề tấn công bất ngờ, quân ta trở tay không kịp."

"Cái gì chứ!" Hiên Viên Nhược Thủy đứng bật dậy, im lặng một chút rồi cau mày:

"Sao Lâm Tử Tề lại chọn ngay lúc này để ra tay? Binh quyền ông ta nuôi dưỡng vẫn chưa đủ sức để đánh trực diện như vậy mà?"

"Điện hạ, Lâm Tử Tề chỉ mang 4 vạn binh ra trận nhưng quan trọng là ông có sự giúp sức của một thế lực không rõ, có sát thủ và một nhóm người kỳ lạ."

"Bọn họ cứ như ma quỷ đi tới đâu thì chết chóc tới đó, đao kiếm bình thường không thể giết được họ, thủ đoạn thì máu lạnh tàn nhẫn khiến quân ta thương vong rất nhiều, nếu cứ như vậy hoàng cung có nguy cơ sẽ.. Thất thủ."

Hiên Viên Nhược Thủy kinh ngạc nói không nên lời, suy nghĩ một lúc rồi đi lấy lệnh bài, giao cho thuộc hạ:

"Ngươi đưa cho Mục đại tướng quân lệnh bài này, nhờ ông ấy điều 4 vạn tinh binh chi viện cho bốn thành trì trước đi, phải kéo dài thời gian lâu nhất có thể."

"Tuân lệnh."

Người đi rồi, Hiên Viên Nhược Thủy trấn định lại bản thân nhìn sang cung nữ cạnh mình:

"Tiểu Hy, muội mang lệnh bài của tỷ điều động 2 vạn quân bảo vệ xung quanh Vũ Long Điện mau lên."

"Vâng."

Hiên Viên Nhược Thủy cùng bốn thuộc hạ vội vàng đi tới Vũ Long Điện.

Hiên Viên Lăng được Lý công công đỡ dậy tựa lưng trên giường. Nhìn bộ dáng vội vàng của Hiên Viên Nhược Thủy, Hiên Viên Lăng liền kinh ngạc:

"Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

".. Phụ vương, Lâm Tử Tề bất ngờ tạo phản, tình thế đang rất nguy cấp, con đến để đưa người rời cung tạm lánh trước."

Hiên Viên Lăng ngồi im bất động, nhìn nàng khẽ hỏi:

"Thủy nhi.. Con có sợ không?"

Hiên Viên Nhược Thủy lập tức lắc đầu: "Con không sợ."

Hiên Viên Lăng rất tự hào rồi cười dịu dàng:

"Ngay cả nữ nhi chân yếu tay mềm như con còn không sợ, ta thân là vua của Bắc Vũ lẽ nào lại bỏ lại con và bá tánh để chạy trốn một mình."

"Tuy ta đã già rồi không thể làm gì khác, nhưng ta chí ít còn cái mạng này có thể dùng làm điều kiện với Lâm Tử Tề.. Con hãy đi đi, bảo vệ bản thân cho tốt."

"Không đâu ạ, con ở lại với người, phụ vương yên tâm chỉ cần con còn sống, con sẽ không để Hiên Viên gia bị hủy trong tay phản thần."

* * *

Màn đêm u ám, trên trời lại vang lên sấm chớp liên hồi.

Lạc Vương Phủ.

"Không hay rồi, không hay rồi chủ tử!"

Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt đang đánh cờ với nhau nhìn Lãnh Nhất hấp tấp vội vàng liền hỏi có chuyện gì.

"Hoàng cung xảy ra chuyện rồi. Lâm Tử Tề và thái tử đem quân tấn công vào hoàng cung rồi!"

"Cái gì chứ!" Sở Nguyệt kinh ngạc đứng dậy: "Lâm Tử Tề đúng là liều thật, định ăn được cả hoặc ngã về không sao?"

".. Không đúng lắm, ông ta có đủ sức để lật thuyền lúc này ư?"

Lãnh Nhất liền trầm mặt nói: "Chủ tử, là có sự trợ giúp từ phía sát thủ của Thiên Ẩn Môn, đáng sợ nhất chính là chúng có rất nhiều Mộng Hồn Nhân, cứ như cỗ máy giết người gây ra rất nhiều tổn hại."

"Mộng Hồn Nhân?" Sở Nguyệt giật mình, cau mày nói:

"Nghe nói Hoàng hậu dùng hoàng lăng để dụ dỗ Võ giả đến nhưng sau đó toàn bộ đều biến mất một cách bí ẩn.. Chẳng lẽ Lâm gia từ lâu đã cấu kết với Vũ Tử Khuynh cho hắn tạo Mộng Hồn Nhân Võ giả."

"Ừ, rất có thể."

"Hoàng cung không an toàn, hay là chúng ta triệu tập người của Huyết Ảnh Lâu và Tu La Điện đi hỗ trợ trước." Lãnh Nhất lo lắng.

Đúng lúc Lãnh Nhị đi vào mang theo một bức thư:

"Chủ tử.. Lâm Tử Tề gửi cho người một lá thư."

Lạc Ly Trần nhận lấy đưa qua cho Sở Nguyệt cùng đọc.

"Lâm Tử Tề đe dọa nói nếu chúng ta dám làm loạn sẽ lập tức giết Trưởng công chúa và hoàng đế ngay.. Còn nói kể từ ngày mai, ngai vàng sẽ đổi chủ, còn bảo chúng ta nhất định phải đến chúc mừng đại lễ đăng cơ của Hiên Viên Mặc."

"Vậy chúng ta phải làm gì tiếp theo đây chủ tử? Bệ hạ và trưởng công chúa sẽ không sao chứ ạ?"​

Lạc Ly Trần trầm mặc nói: "Lâm Tử Tề sẽ không lập tức giết chết 'con mồi' mà mình săn.. Có lẽ họ tạm thời sẽ không sao."
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 124: Hoàng cung đổi chủ​

Ầm Ầm Ầm!

Khắp nơi trong cung cấm vang lên tiếng la hét thất thanh, kẻ trốn người chạy vô cùng hỗn loạn.

Dưới nền trời đêm ầm ầm tiếng sấm, binh lính chém giết khắp nơi, Lâm Tử Tề và Hiên Viên Mặc trong chiến bào nhuộm máu cùng cấm quân đi về phía Vũ Long Điện.

Cửa lớn bị đạp đổ, bước vào trong đã thấy Hiên Viên Lăng ngồi trên xe lăn yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, bên cạnh Hiên Viên Nhược Thủy chậm rãi pha trà.

".. Chà, Bệ hạ của thần đúng là bất biến dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lão phu khâm phục." Lâm Tử Tề cười nhạt.

"..."

"À, ta quên mất Bệ hạ đang không thể nói được trở thành một người thực vật rồi, haiz.. Thật đáng tiếc vì ta còn muốn nghe sự cầu xin tha mạng của ngươi." Lâm Tử Tề tỏ ra tiếc nuối mà lắc đầu.

Hiên Viên Nhược Thủy nhìn ông ta một cái ánh mắt lạnh lùng:

"Có phải là ông giở trò ở phía sau khiến cho bệnh tình của phụ vương ta trở nặng đúng không?"

"A, có lẽ là phải. Khiến ông ta chết nhanh thì thật dễ dàng quá rồi, phải để Bệ hạ sống cho tốt còn chứng kiến Thái tử yêu quý của ngươi lên ngôi và ta thao túng Bắc Vũ này thế nào chứ."

"Ông.."

Hiên Viên Nhược Thủy tức giận nhìn sang Hiên Viên Mặc:

"Thái tử, đệ thật to gan, thông đồng phản tặc để ép vua soán vị đây là phụ thân thân sinh của đệ đó."

Hiên Viên Mặc lạnh nhạt không nói gì, khẽ nhìn Hiên Viên Lăng một cái, nhìn thấy ông yếu ớt nhìn mình hắn liền lẫn tránh ánh mắt đó:

"Ta chỉ cần quyền lực, là các người ép ta."

"Ép đệ ư?"

"Ha, trưởng tỷ đừng nhìn ta như vậy, ta biết trong lòng tỷ và ông ấy chỉ yêu thương trưởng tử kia thôi, hắn đã trở về rồi ngôi vị thái tử của ta không sớm thì muộn cũng sẽ bị các ngươi dâng tặng cho tên kia, không phải sao?"

Hiên Viên Nhược Thủy biết rõ tâm tính của Hiên Viên Mặc không phải tàn bạo xấu xa, chỉ là thiếu đi sự quan tâm và yêu thương của phụ hoàng lại bị Hoàng hậu cùng Lâm gia đầu độc suy nghĩ nên mới trở nên như vậy.

Nàng bất lực nhìn hắn.. Ngôi vị trữ quân sẽ không thể phế bỏ là phế bỏ, sao hắn lại không tin chứ?

"Được rồi, nói nhiều vô ích." Lâm Tử Tề bước tới đặt xuống trước mặt Hiên Viên Lăng một bức thánh chỉ trắng:

"Bệ hạ tôn kính của ta, cũng tới lúc ngươi nên lui xuống để thái tử tận lực với giang sơn này rồi, viết đi."

Hiên Viên Nhược Thủy đứng dậy muốn vứt thánh chỉ đi, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào đã bị Lâm Tử Tề đặt kiếm lên cổ:

"Trưởng công chúa điện hạ, ngươi tốt nhất nên an phận đi, mau giao ngọc tỷ ra để đóng dấu nữa chứ."

"Ngươi đừng mơ!"

"A, vậy ra ngươi muốn ta giết chết ngươi và ông ta ư." Lâm Tử Tề chỉ kiếm về phía Hiên Viên Lăng.

"Dừng tay!" Hiên Viên Nhược Thủy cắn răng nói: "Để ta quay về tẩm cung lấy cho ngươi, đừng làm hại ông ấy."

Lâm Tử Tề ra hiệu cho Thịnh thúc và thuộc hạ áp giải trưởng công chúa rời đi, Hiên Viên Lăng nhìn Hiên Viên Mặc một cái rồi chầm chậm viết thánh chỉ.

Khi Ngọc Tỷ được mang đến, Lâm Tử Tề nhìn chằm chằm thánh chỉ, Hiên Viên Lăng thở dài rồi hạ tay..

"Cạch!" Quốc ấn đã đóng xuống.

* * *

Hai ngày sau, hoàng cung tất bật treo cờ giăng hoa đỏ rực.

Hiên Viên Mặc một thân long bào đỏ đen, dung mạo bất phàm phong thái cao quý, quỳ trên bậc cao của đại chánh điện, nghe thái giám tuyên đọc thánh chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Trẫm thân thể suy kiệt tự cảm thấy không còn đủ sức để gánh vác giang sơn Bắc Vũ, nay thoái lui truyền vị.. Thái tử Hiên Viên Mặc văn võ song toàn, thương dân như con, danh chính ngôn thuận kế vị trở thành Tân vương Bắc Vũ gianh trị giang sơn Hiên Viên gia. Khâm thử!"

"Nhi thần lãnh chỉ, tạ ơn." Hiên Viên Mặc nâng hai tay nhận lấy thánh chỉ, sau đó nhận Ngọc Tỷ, thái giám nhận lấy đứng một bên.

Hiên Viên Mặc từ trên cao nhìn xuống văn võ bá quan hai bên. Lập tức khắp nơi quỳ xuống đồng loạt hô:

"Bắc Vũ vương Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."

"Bình thân." Hiên Viên Mặc lãnh đạm phất tay, trong đôi mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này rồi.

Lâm Tử Tề tay cầm ngọc tấu, im lặng nhìn Hiên Viên Mặc, không ai biết ông ta đang nghĩ gì.

Sau đó diễn ra một buổi yến tiệc chúc mừng tân vương kế vị, bá quan văn võ đại đa số đều là phe cánh cửa Lâm gia ngồi trên ghế uống rượu nói cười.

Trên vũ đài là những mỹ nhân thướt tha duyên dáng, uyển chuyển nhảy múa tạo nên bức tranh xinh đẹp, kèm theo tiếng nhạc rộn ràng, sau đó có sứ thần các quốc đến chúc mừng tặng lễ.

"Thanh Phong Quốc: Hòa Lạc quận chúa cùng Ly vương vào điện!"

Không khí bữa tiệc sôi nổi và rộn ràng hơn bao giờ, khi nghe thông báo đồng loạt khựng lại, tất cả cùng quay đầu nhìn hai thân ảnh đang tiến vào.

Hai người đều vận bạch y đơn giản thanh khiết, dung mạo bất phàm vô cùng xứng đôi.

Không có hành lễ, Sở Nguyệt ngẩng cao đầu nhìn Hiên Viên Mặc ở trên ghế rồng kia:

"Chúng mừng tân vương Bệ hạ lên ngôi thành công tốt đẹp.. Chỉ là thất lễ quá, do chuyện quá bất ngờ bọn ta không chuẩn bị được quà mừng, Bệ hạ rộng lượng sẽ thông cảm mà đúng không?"

Hiên Viên Mặc từ nãy đến giờ sắc mặt lạnh nhạt, nhìn thấy nàng xuất hiện hai mắt liền sáng lên, cũng chẳng mấy để tâm lời nói có ý chế giễu hay không, cười nhẹ:

"Không sao, công chúa và trưởng hoàng tử hoàng huynh chịu tới là được rồi, mau ngồi đi."

Hai người an vị ngồi xuống, Lạc Ly Trần im lặng rót rượu cho nàng, Sở Nguyệt tỏ ra tò mò:

"A, không biết trưởng công chúa và thái thượng hoàng sao không tới chung vui vậy?"

Thái hậu Lâm Thi Uyển ngồi bên trái Hiên Viên Mặc một thân cung trang màu lam trang trọng dung mạo điểm trang tỉ mỉ, nhìn nàng liền không vui, lạnh nhạt lên tiếng:

"Thái thượng hoàng bệnh nặng, trưởng công chúa ngày đêm ở bên để chăm sóc nên không có thời gian nhiều để dự yến.. Nhưng mà điện hạ, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, ăn mặc cũng quá không phép tắc cho lắm nhỉ?"

"À chỉ là sở thích thôi mà, thái hậu ôn hòa hiền lương chắc sẽ không bắt bẻ ta làm gì đâu?"

"..."

Lâm Thi Uyển cố gắng mỉm cười thong dong: "Tất nhiên."

Bữa tiệc tiếp tục được diễn ra, Sở Nguyệt nhìn xung quanh cảm thán mà nói nhỏ với Lạc Ly Trần:

"Chỉ có mấy ngày mà đã chuẩn bị xong đại lễ, còn mời sứ thần tới, rõ ràng là đã chuẩn bị ít nhất 1 tháng rồi.. Lâm Tử Tề đúng là ghê gớm thật cứ im lặng hành động khiến chúng ta trở tay không kịp."

Lạc Ly Trần từ tốn nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt nói:

"Đây mới chính là tác phong làm việc của ông ta."

Sở Nguyệt nhìn Lâm Tử Tề rồi lại nhìn Hiên Viên Mặc.. Nhưng mà, Lâm Tử Tề có ý đồ với ngai vàng vì sao ông ta đã tạo phản lại không trực tiếp ngồi lên ngai vàng, mà lại nhường cho Hiên Viên Mặc?

Đúng lúc đó, thái giám lại hô lớn: "Thanh Phong Vương Bệ hạ giá đáo!"

"..."

Sở Nguyệt sửng sốt.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 125: Trường Thiên Tư Thành ghé thăm​

Ai nấy đều kinh ngạc bàn tán xôn xao..

Thông thường lễ đăng cơ một nước, nước khác đều chỉ phái sứ thần đến tham dự thôi, vậy mà hôm nay còn có cơ hội gặp được chí tôn đế vương của Thanh Phong làm sao không bất ngờ cho được.

Trường Thiên Tư Thành thông thả tiêu sái đi đầu, một thân lục y thanh mát, tóc đen nửa vấn nửa xỏa cố định bằng trâm ngọc, dung mạo tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong khiến bao nữ tử kinh ngạc, đỏ mặt thẹn thùng.

Theo sau hắn là cận vệ Tần Trạch mang lễ vật đi vào.

"Chúc mừng Bắc Vũ Vương kế vị, ta đang đi du ngoạn ngang qua nơi này đã hay tin ngài kế vị liền đến để tặng chút lễ vật chúc mừng."

Hiên Viên Mặc đứng lên cười ôn hòa: "Thanh Phong Bệ hạ khách khí rồi, sự có mặt của ngài là vinh hạnh của ta và Bắc Vũ, mời ngồi."

"Được, được."

Trường Thiên Tư Thành cười cười bước tới đá lông nheo với Lạc Ly Trần một cái, lại thấy nha đầu nhà mình vẫn còn đang ngơ ngác tròn mắt nhìn mình thì thẳng tay gõ vào trán nàng một cái 'bộp'.

"..."

"Còn thất thần cái gì nữa, nhìn muội.. Ngốc chết đi được!"

"Cái gì?".. Sở Nguyệt bị đau mà ôm trán, tròn mắt đáng yêu khiến Trường Thiên Tư Thành và Lạc Ly Trần bật cười một cái.

Hiên Viên Mặc cũng bị biểu cảm của nàng làm cho cười khẽ.

Lâm Dao Dao ngồi ở cạnh Lâm Tử Tề không khỏi ganh tỵ muôn phần nhìn chằm chằm Sở Nguyệt.. Vì cái gì mà nam nhân nào cũng vây quanh nàng ta, ai ai cũng cưng chiều nàng ta như vậy?

Trường Thiên Tư Thành ngồi cạnh nàng, Sở Nguyệt kéo tay hắn nhỏ giọng hỏi: "Huynh sao lại chạy tới đây vậy?"

Ai đó cười như gió xuân kéo kéo má nàng: "Ta nhớ muội mà, ghé thăm một chút không được sao? Mập lên rồi, Ly Trần nuôi không tệ nha."

Sở Nguyệt bất mãn vỗ cái móng vuốt của ai đó ra.

Lạc Ly Trần câu môi cười ánh mắt đầy kiêu ngạo như thể muốn nói 'Tất nhiên, ta nuôi cơ mà.'

"..."

Lâm Tử Tề ở đối diện nâng chén rượu lên lễ độ nói: "Nghe danh Thanh Phong Bệ hạ đã lâu thật vinh hạnh vì gặp mặt, kính ngài một ly."

Trường Thiên Tư Thành nhìn Lâm Tử Tề một cái, sau đó mỉm cười quái dị: "Khách khí rồi, Lâm Quốc công trung quân ái quốc nghe danh đã lâu hân hạnh, hân hạnh."

Lâm Tử Tề có chút khựng lại.. Bốn chữ 'trung quân ái quốc' như đang tát vào mặt ông ta một cú vậy.

Lâm Tử Tề chỉ có thể bình tĩnh cười cười uống cạn ly rượu sau đó cũng không nói gì nữa.

Trên ghế rồng, Hiên Viên Mặc nhìn nàng một cái rồi Trường Thiên Tư Thành ôn hòa nói:

"Đúng lúc Thanh Phong Bệ hạ có mặt, ta có việc muốn thương lượng với ngài."

"Ồ.. Mời nói."

"Ta muốn được liên hôn cùng Thanh Phong Quốc, vị trí Vương hậu vẫn còn trống thật phù hợp với Hòa Lạc quận chúa đây. Ta đối với Hòa Lạc quận chúa điện hạ là thật lòng yêu thích muốn lập nàng ấy làm hậu."

Xôn xao.. Xôn xao..

Lâm Dao Dao và Lâm Thi Uyển mở to mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Mặc, Lâm Tử Tề cũng trầm mặt rõ ràng không vui.

"Bệ hạ, chuyện lập hậu là quốc gia đại sự cần phải.."

"Trẫm biết thưa thái hậu, người mà trẫm chọn thì sẽ phù hợp vị trí đó hơn bất kỳ ai."

Lâm Dao Dao nắm chặt khăn tay.

Nhìn sắc mặt lạnh lẽo của Lạc Ly Trần, Trường Thiên Tư Thành chỉ muốn hả hê cười trên nỗi đau của người khác, nhưng bị ai đó trừng cho liền ho khan điềm đạm nói:

"Thật vinh hạnh khi nghe Bệ hạ nói vậy, chỉ là.. Ừm, nha đầu nhà ta vẫn còn nhỏ, tính cách lại kiêu ngạo quái dị thật sự không thích hợp ở hậu cung nếu không e là cả hoàng cung sẽ bị làm cho gà bay chó sủa mất."

"Ha ha như vậy không phải tốt sao, hậu cung của trẫm sẽ không buồn chán rồi, Sở Nguyệt.. Ý nàng thế nào?"

Lạc Ly Trần nheo mắt nhìn nàng, Sở Nguyệt rụt cổ lại, sau đó đảo mắt nhìn Hiên Viên Lăng phun ra vài chữ:

"Thật ngại quá.. Không có hứng thú."

"..."

Mọi người liền xôn xao.

Lạc Ly Trần hài lòng vuốt ve tóc nàng, bày ra bộ dáng đắc ý khiêu khích nhìn về phía ngai vàng, sắc mặt Hiên Viên Mặc càng thêm bất mãn:

"Tại sao chứ? Bây giờ ta đã là vua của Bắc Vũ, còn hoàng huynh chỉ là vương gia của Thanh Phong. Nàng chấp nhận làm vương phi nhỏ bé, cũng không muốn làm mẫu nghi thiên hạ sao?"

Từ lâu trong tâm Hiên Viên Mặc đã bị một con quỷ tên là ganh tỵ ăn sâu vào tận xương tủy.

Người cha tôn kính của hắn, đến nữ nhân mà hắn động tâm vì sao chỉ chọn tên kia chứ không phải hắn chứ!

Sở Nguyệt lạnh nhạt nói: "Bệ hạ xin hãy ghi nhớ, ta và ngươi mãi mãi không thể đi chung một con đường."

"Ta chán ghét nhất chính là sự đấu đá không từ thủ đoạn ở cấm cung. Ngươi cũng đừng quên bản thân vì sao mới đạt được vị trí hiện tại, Lạc Ly Trần sẽ không vì quyền lực mà không từ thủ đoạn chỉ ở điểm này vậy thì ngươi đã chẳng thể bằng Lạc Ly Trần của ta được."

Sở Nguyệt đảo mắt qua Lâm Dao Dao sắc mặt lúc đỏ lúc trắng ở đối diện:

"Với lại.. Chẳng phải Lâm Quốc công đây còn có một vị tiểu thư xinh đẹp tài giỏi phù hợp với vị trí vương hậu kia sao?"

Lâm Dao Dao ngây người một cái, dường như có gì đó băn khoăn, chỉ là nàng ta đang nghĩ Hiên Viên Mặc chỉ có nữ nhân kia xem ra khó mà có thể làm hoàng hậu, lại nhớ tới lời nói của Trác Chi Vũ liền cười cười, bày ra dáng vẻ tiếc nuối nói:

"Ta đã có đối tượng yếu thích, hơn nữa hắn ái mộ ta xem ta như trân bảo mà ngày đêm nhớ thương, ta không thể phụ lại chân tình ấy chỉ đành hữu duyên vô phận với Bệ hạ rồi."

"..."

Hiên Viên Mặc có chút ngoài ý muốn.

Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt nhìn nhau, nhìn bộ dáng thẹn thùng kia của Lâm Dao Dao cũng có chút kinh ngạc.

Trường Thiên Tư Thành thì khác, vô cùng tò mò vừa uống vừa hỏi: "Là ai mà có thể khiến Lâm tiểu thư yêu thích vậy?"

Lâm Dao Dao tỏ ra e thẹn nói: "Không giấu gì Bệ hạ, người đó là điện chủ của Tu La Điện - Lãnh Sát Ngọc Quân."

"Phụt!" Sở Nguyệt hiếm khí có hành động bất nhã.

Trường Thiên Tư Thành chẳng những phun rượu còn ho sặc sụa.

"..."

Lạc Ly Trần chút nữa đã bóp vỡ ly rượu.

"?" Mọi người khó hiểu vì phản ứng của ba người nào đó.

Trường Thiên Tư Thành lấy lại hình tượng, nhìn Lạc Ly Trần một cái sau đó cố gắng nhịn cười nhìn Lâm Dao Dao:

"Vị tiểu thư này, ngươi có phải đang nói giỡn không? Lãnh Sát Ngọc Quân để ý ngươi ư?"

Trường Thiên Tư Thành rất muốn lăn ra đất mà cười to.

Lâm Dao Dao vẫn không hề hay biết gì thẹn thùng cười nói: "Bệ hạ có điều không biết, trong phủ ta có một môn khách chính là người của Tu La Điện, chính hắn nói Lãnh Sát Ngọc Quân có tình cảm sâu nặng với ta."

"..."

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần. Cái tên hỗn đản Trác Chi Vũ!

Trác Chi Vũ ở nơi xa nào đó: "Hắc xì~"

Là ai? Ai đang mắng hắn vậy cà?

Hiên Viên Mặc thâm thúy nhìn Lâm Tử Tề một cái, hóa ra là vậy, thì ra muốn lấy lòng của thiên hạ đệ nhất tổ chức kia mới chịu 'tha' cho hắn.

Tu La Điện uy vũ mạnh mẽ, không ai là không kinh sợ, quả nhiên tốt hơn cái ngôi mẫu nghi hữu danh vô thực kia nhiều.

Bữa tiệc về sau càng lúc càng nhàm chán, Sở Nguyệt nghiêng đầu nói với Lạc Ly Trần:

"Ta đi tìm Trưởng công chúa đây."

"Ừm."

Nhưng không lâu sau, hắn vô tình thấy Lâm Dao Dao lại có chút kỳ lạ cũng rời đi, Lạc Ly Trần liền bỏ Trường Thiên Tư Thành lại, lặng lẽ đi theo sau.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 126: Tự bê đá đập chân mình​

Sở Nguyệt đang loay hoay tìm đường đến tẩm cung của Trưởng công chúa thì phát hiện Lâm Dao Dao lén đi theo sau mình, nàng cũng không có vạch trần tiếp tục đi về phía trước.

Lâm Dao Dao trốn ở một núi giả nói với nha hoàn bên cạnh:

"Đợi 2 khắc nữa ngươi trở lại báo cho mọi người đến đây."

".. Vâng."

Lạc Ly Trần từ trong một góc đi ra, nhìn thấy Lâm Dao Dao đưa lên miệng một ống tre thổi ra kim châm về phía Sở Nguyệt, hắn liền đá một cục đá dưới chân đi, kim châm lệch hướng, Lâm Dao Dao giật mình, vừa quay người đã bị một cục đá khác trúng ngay vào huyện ngủ, Lâm Dao Dao lăn ra ngất xỉu.

Sở Nguyệt đi được một đoạn đột nhiên không còn cảm giác bị theo dõi nữa, nàng xoay người lại nhìn.

"?" Không còn ai cả.

Nàng cảm thấy khó hiểu tiếp tục đi về phía trước.

Lạc Ly Trần kéo lê Lâm Dao Dao vứt vào một căn phòng, vô tình thay trên người nàng ta rơi ra một lọ thuốc, khi hắn nhặt lên ngửi thử liền cau mày đậy nắp lại.. Là xuân dược.

Lạc Ly Trần suy nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài, đúng lúc có hai binh lính đang trốn việc đi ngang qua, Lạc Ly Trần lướt qua.

"Ai đó?"

Một cái bóng đáng ngờ đi vào một gian phòng, hai binh lính liền đuổi theo, nhưng vừa vào tới, cửa phòng đã đóng lại cái rầm.

Lạc Ly Trần đứng bên ngoài cười nhạt, phủi phủi tay rời đi.

Trong phòng, hai tên lính ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra muốn mở cửa nhưng làm thế nào cửa cũng không mở được..

Thình lình lại có một mùi hương lạ xông vào chóp mũi, khẽ nhìn trên bàn có một lọ sứ đã bị đổ ra.

"Nóng.. Nóng quá.."

Một âm thanh mềm mại vang lên phia sau khiến hai bọn họ giật mình, vừa qua người đã thấy có một mỹ nhân thân hình quyến rũ, y phục xộc xệch nhào tới bọn họ.

"Nóng quá.. Khó chịu quá.."

"Mau giúp ta.. Giúp ta.."

Lâm Dao Dao một tay kéo y phục một tay sờ soạn hai nam nhân, đầu óc hai kẻ kia choáng váng, ngọn lửa nóng bùng cháy, không kìm chế được ôm lấy mỹ nhân quyến rũ kia.

Từng mảnh y phục vứt ra đất, trên giường hai nam một nữ dính chặt lấy nhau âm thanh rên rỉ vang lên kích tình nóng bỏng.

* * *

Lạc Ly Trần trở lại bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra an tĩnh uống rượu.

Một lát sau, có một cung nữ chạy đến quỳ gối gương mặt hoảng hốt: "Bệ hạ, có chuyện rồi, lúc nãy nô tì tình cờ nhìn thấy, nhìn thấy.."

"Có chuyện gì?"

"Nô.. Nô tì nhìn thấy Hòa Lạc quận chúa.. Cùng với nam nhân khác làm chuyện đồi bại ở hoa viện phía tây!"

"Cái gì!" Hiên Viên Mặc đứng bật dậy.

Trường Thiên Tư Thành lập tức nhìn sang Lạc Ly Trần, lại thấy sắc mặt thản nhiên nhàn hạ của hắn liền nheo mắt nguy hiểm.

"Nô tỳ to gan, dám nhục mạ Hòa Lạc quận chúa có biết đáng tội gì không?"

Hiên Viên Mặc nhớ đây là tì nữ của Lâm Dao Dao, lại không nhìn thấy nàng ta đâu còn Lâm Tử Tề thì yên tĩnh như vậy, liền sinh ra bất an.

"Nô tì không dám nói bậy, chính mắt nô tì đã nhìn thấy ạ."

"Đúng hay không đến đó là biết." Lâm Tử Tề nhàn nhạt đứng lên: "Còn không mau dẫn đường."

Cả một đoàn người đi đến biệt viện yên tĩnh. Trường Thiên Tư Thành đi sau đẩy đẩy Lạc Ly Trần, cười tà:

"Có phải đệ lại bày trò gì đúng không?"

Lạc Ly Trần nhún vai không trả lời.

Tới gần một căn phòng đóng chặt cửa, âm thanh ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập vang lên thật sinh động, người ngu cũng biết bên trong đang có chuyện gì.

Đột nhiên..

"Có chuyện gì vậy?"

Sở Nguyệt từ xa đi lại, ánh mắt khó hiểu nhìn bọn họ.

Mọi người kinh ngạc tròn mắt, đây.. Hòa Lạc quận chúa?

"?" Sở Nguyệt.

"Phá cửa cho trẫm!" Bốn thái giám đạp cửa, tiến vào tách người trên giường ra, đến khi âm thanh sung sướng kia dừng lại thì mọi người mới vào trong.

Sở Nguyệt tò mò nhích lại muốn nhìn thử bên trong có chuyện gì đã bị Lạc Ly Trần chặn lại ôm eo xoay người nàng lại, khiến mặt nàng hướng ra ngoài, Sở Nguyệt vỗ vỗ lưng hắn:

"Có chuyện gì vậy?"

"A, nàng đừng nhìn.. Bẩn mắt."

"?"

Trên giường, Lâm Dao Dao dần dần tỉnh táo lại, nhìn thấy mình trần như nhộng bên cạnh còn có hai nam nhân xa lạ liền hét thất thanh lên.

Lâm Tử Tề và Mạt Lan Sương khiếp sợ đi vào.

"Dao nhỉ?" Sao lại là Dao nhi!

Nộ khí dâng lên Lâm Tử Tề tát xuống: "Nghịch nữ nhà ngươi!"

Mạt Lan Sương vội vàng lấy chăn khoác cho con gái, bảo vệ trong lòng.

"Mẫu thân, mẫu thân hu hu hu hu."

Hai nam nhân kia che người lại quỳ xuống đất run rẩy:

"Bệ hạ tha mạng."

"Bệ hạ tha mạng."

Hiên Viên Lăng tỏ ra uy nghiêm gặng hỏi:

"Nói mau, chuyện này là sao hả?"

"Bệ hạ minh xét, không phải chúng thần cưỡng ép nàng ta, là tự nàng ta chủ động quyến rũ chúng thần."

Mặt mày Lâm Dao Dao tái mét, nhất thời mất bình tĩnh mà gào lên: "Bệ hạ, bọn họ làm nhục ta! Sở Nguyệt! Là Sở Nguyệt hãm hại ta, rõ ràng ngươi mới là người nên bị làm nhục, rõ ràng nên là ngươi.."

"Chát!" Lâm Tử Tề hét lớn: "Câm miệng lại cho ta!"

Lâm Tử Tề rút kiếm của Thịnh thúc tàn nhẫn chém chết hai tên kia, máu văng tung tóe khiến mọi người khiếp sợ lui về sau.

Trường Thiên Tư Thành tựa lưng ở ngoài cánh cửa, sắc lạnh nói: "Bắc Vũ Quốc các ngươi thật to gan, dám bày mưu hãm hại muội muội của trẫm?"

"Nếu không cho trẫm một câu trả lời thì hãy chờ kỵ binh của Thanh Phong đến thảo phạt đi."

"!"

Ai ai cũng biết Thanh Phong vương trên chiến trường là sát thần máu lạnh vô tình, nếu chiến tranh xảy ra e là..

Hiên Viên Mặc liếc nhìn Lâm Tử Tề, thấy ông ta làm ngơ không quản liền nói: "Thanh Phong vương bớt giận, đây là lỗi của chúng tôi, xin giao cho ngài xử lí."

Trường Thiên Tư Thành giả vờ suy nghĩ rồi nghiêm mặt nói:

"Nếu là ở Thanh Phong sẽ cho nữ tử này đi làm quân kỹ."

Mặt mày Lâm Dao Dao thoắt cái không còn giọt máu. Lâm Tử Tề trừng mắt nhìn Trường Thiên Tư Thành, hắn lại không sợ hãi cười nói:

"Bất quá, nể tình nàng ta là tiểu thư của Lâm quốc công đây. Ừm.. Cứ đưa vào kỷ viện 1 tháng là được rồi."

Sở Nguyệt chớp chớp mắt nhìn Trường Thiên Tư Thành rồi nhìn biểu cảm thờ ơ của Lạc Ly Trần, xem như đã hiểu được gì đó, chỉ khẽ mỉm cười.

Kỷ viện ư?

Lâm Dao Dao là đại tiểu thư, làm sao có thể ở nơi phong trần đó chứ? Lâm gia ai nấy mặt xanh trắng không còn giọt máu.

Hiên Viên Mặc ra lệnh cho thái giám lôi Lâm Dao Dao đi. Nàng ta điên cuồng vùng vẫy gào thét:

"Không! Ta không muốn! Thả ta ra.. Mặc ca ca đừng mà.. Phụ thân cứu con, mẫu thân.. Phụ thân cứu con!"

"Dao nhi! Dao nhi!" Mạt Lan Sương khóc lóc đến ngất đi.

Ba người bọn nàng âm thầm rút lui để lại mớ hỗn loạn phía sau.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 127: Trác Chi Vũ đã tìm thấy mật thất​

Phủ quốc công.

"Cốc cốc cốc."

Tiêu Y cẩn trọng ra mở cửa, Liễm Cảnh lách mình đi vào:

"Hôm nay chúng ta sẽ xâm nhập cấm địa một lần nữa, nhất định phải tìm được chứng cứ. Lâm Tử Tề bất ngờ tạo phản rồi không thể kéo dài thời gian thêm nữa."

Ba người đã mặc y phục đen dạ hành gọn gàng gật đầu một cái.

"Lâm Tử Tề đã sai rất nhiều người canh giữ cấm địa chúng ta phải cẩn thận."

Ba người Trác Chi Vũ nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, điều là Sở Nguyệt chuẩn bị, một cái là dịch chuyện, một cái là trữ vật, một cái là châm độc.. Quyết tâm phải tìm ra vật chứng.

Cấm địa.

Bốn người trốn vào một góc tối khi thấy một đoàn tuần tra đi qua liền thu mình ẩn trốn.

"Ta giải quyết bọn họ trước." Trác Chi Vũ nhanh chóng tiến lại gần cửa ra vào bốn tên gác cổng liền chặn hắn lại, Trác Chi Vũ vung tay, bốn cây kim châm liền bay tới cổ của họ.

Bốn tên canh gác trợn mắt rồi đứng bất động, gục đầu xuống.

Mọi người nhanh chóng đẩy cửa cấm địa đi vào rồi đóng lại.

Không gian im lặng lạnh lẽo toàn là bia mộ, bốn người chia nhau xem xét từng ngôi mộ.

Thời gian trôi qua gấc rút, đột nhiên Ám Nhất dừng trước một bia đá lớn rồi kêu lên: "Mọi người mau tới đây."

Ám Nhất chỉ tay về phía đó: "Đây là bia mộ duy nhất không có ghi tên người đã mất, cũng không có lấy một ngọn cỏ."

Liễm Cảnh đi tới cạnh phần mộ kia, dùng cán kiếm gõ thử vài cái, sau đó liền nói:

"Mộ rỗng?"

"Mau, mau đẩy nó sang một bên."

Bốn người hợp sức để đẩy mộ đá đi, lập tức một cái cầu thang tối tăm xuất hiện.

Ám Nhất lấy từ nhẫn trữ vật ra một ngọn đuốc và mồi lửa, thắp sáng rồi dẫn đường cho mọi người.

Rất nhanh sau, họ đã bắt gặp một cánh cổng lớn đang đóng chặt. Trác Chi Vũ lấy chìa đã trộm được ở chỗ Lâm Tử Tề ra ghim vào ổ khóa.

"Cạch." Cửa mở, ánh sáng dần hiện ra.

Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu. Nơi này vô cùng rộng lớn với cột trụ to cao đồ sộ dựng bốn phía, đèn đuốc sáng rực, ở một góc còn có nhiều rương gỗ đầy vàng bạc châu báu chói mắt.

Ngay vị trí trung tâm một cây cộc được dựng lên, trên đó chính là chiếc áo đỏ đen thêu kim long, vô cùng sa hoa lộng lẫy.

"Trời ạ, Lâm Tử Tề đến long bào cũng đã chuẩn bị rồi."

Ám Nhất và Trác Chi Vũ đã đi sâu vào bên trong, Ám Nhất rẽ qua bên trái, ngây người nhìn căn phòng dài thược:

"Trong này có rất nhiều binh khí, mã giáp, thuốc nổ."

Trác Chi Vũ thì rẽ sang bên phải, đi tới bàn làm việc và tủ sách, trên bàn là sổ sách, giấy tờ có mộc đỏ.

"Đều là văn thư danh sách kẻ tạo phản, danh sách điều động phản quân, thư cấu kết sát thủ diệt Lạc gia, Chấn Minh Hầu phủ, và nhiều quan viên khác, số binh lính đầu quân, vũ khí và bản đồ lãnh thổ."

Liễm Cảnh đi thẳng vào sâu bên trong, đột nhiên dẫm phải thứ gì đó: "A, là xương người sao?"

Lúc này mọi người mới tụ họp lại, nhìn thấy 5 chiếc lồng lớn đang được trùm vải đen kín mít, đột nhiên thanh âm yếu ớt từ đó vang ra:

"Cứu.. Cứu mạng.."

"!"

Liễm Cảnh vội tới kéo mạnh vải đen ra, bên trong lòng sắt có năm thiếu nữ đang ngồi co rút, gương mặt tái nhợt.

"Đừng giết ta, đừng giết ta!"

"Tha cho bọn ta đi, tha mạng, xin tha mạng!"

Tiêu Y lập tức trấn an: "Mọi người đừng sợ chúng tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài, tại sao mọi người lại ở đây vậy?"

Một cô nương nghẹn ngào nói: "Chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường sống trong thành, bỗng nhiên một ngày Lâm quốc công sai người tới bắt chúng tôi đi, giam giữ chúng tôi ở đây."

"Ông ta đã, đã giết rất nhiều thiếu nữ để tu luyện gì đó.. Tỷ tỷ, tỷ tỷ của ta cũng bị ông ta giết chết rồi."

Mọi người giật mình nhìn nhau. Dùng người sống để luyện công ư!

"Ám Nhất, Tiêu Y mau đi thu hết bằng chứng lại đi, ta và Liễm Cảnh sẽ cứu người."

"Được."

Vải đen của bốn lồng khác được kéo xuống, Liễm Cảnh dùng kiếm chặt đứt dây xích phá lồng, hai mươi thiếu nữ có lẽ vì quá sợ hãi họ đã bấn loạn chạy ra bên ngoài.

Bất ngờ có rất nhiều tiếng bước chân cùng với tiếng vun vút vang lên, Liễm Cảnh cứng đờ quay người lại hét lên cảnh báo:​

"Đừng chạy nữa!"
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 128: Thuyền đã lật - Ngàn cân treo sợi tóc​

Vô số mũi tên sắt nhọn lao đến đoạt mạng hơn hai mươi thiếu nữ, tiếng la thất thanh đã chấm dứt, người ngã rạp xuất rồi bất động.

Ám Nhất, Tiêu Y, Trác Chi Vũ, Liễm Cảnh đứng sát bên nhau, nhìn nhiều xác chết như vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm cửa ra vào.

Lâm Tử Tề cùng Thịnh thúc đi vào, theo sau là cung tiễn thủ ngắm bắn bọn hắn.

"Quả nhiên là các ngươi đang tác quái.. Giỏi, rất giỏi, có thể tìm ra nơi này, ta không chờ đợi vô ích."

"..."

Trác Chi Vũ cuối cùng cũng hiểu ra:

"Ông đã sớm biết bọn ta có vấn đề nên cố tình diễn cho bọn ta xem, mượn nước đẩy thuyền rồi một lưới tóm gọn?"

Lâm Tử Tề vỗ tay mấy cái, cười nhạt:

"Trác công tử quả nhiên thông minh hơn người."

".. Nhưng thật đáng tiếc ta vốn dĩ muốn trọng dụng ngươi, nhưng ngươi là kẻ thù của lão phu, hôm nay chỉ có thể chết ở nơi này.. Thật đáng tiếc."

"Ngươi đã biết từ khi nào?"

"Để ta nghĩ xem nào.. À.. Chính là lúc nhìn thấy chìa khóa trong tay con trai ta Lâm Tử Kim ta đã biết đó là đồ giả.."

"Các ngươi muốn trộm đồ của ta, chỉ bắt tại trận thì có gì hay, ta phải khiến các ngươi đắc ý rồi mới bắt gọn, giống như bây giờ."

Trác Chi Vũ giận quá hóa cười:

"Ngươi đúng là thật tàn nhẫn ác độc, hy sinh cả con trai mình chỉ để đánh lừa bọn ta."

"Làm chuyện lớn tất nhiên phải có hy sinh, Lâm Tử Kim con ta đúng là bị oan nhưng tội của nó chính là quá ngu xuẩn.. Nhưng mà Liễm Cảnh à, vì sao ngay cả ngươi cũng phản bội lão phu?"

Liễm Cảnh nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh lùng:

"Ta chưa từng phục tùng ông, ta chỉ muốn báo thù!"

".. Báo thù?"

"Ha.. Xem đi, ông còn không nhớ mình đã làm gì ư?"

"Vậy để ta nhắc cho ông nhớ. Vương Quỳ Thanh, Chấn Minh hầu phủ.. Có nhớ không?"

"Năm xưa cha ta chính là Chấn Minh hầu ngự phong đi theo Lạc lão tướng quân chinh chiến sa trường, Lạc gia bị diệt cha ta vì biết quá nhiều mà bị các ngươi thảm sát diệt khẩu, ông có còn nhớ không!"

"Chấn Minh hầu - Vương Quỳ Thanh.."

Lâm Tử Tề xem như đã hiểu ra lạnh mặt nói:

"Ngươi là trưởng tử của hắn, Vương Quỳ Ngự?"

"Không sai!"

"Năm đó cha mẹ ta chết thảm, nếu không phải ta trốn kỹ thì cũng đã mất mạng rồi."

"Chấn Minh hầu phủ 37 người đều chết thảm dưới tay ngươi, ta thay tên đổi họ, xin Bệ hạ tìm cách cho ta đến cạnh ngươi chính là chờ thời cơ để báo thù!"

Lâm Tử Tề xoa hai bên thái dương, cười gằn một tiếng:

".. Mười năm bên cạnh ta chỉ vì muốn báo thù ư? Ha, giỏi, giỏi lắm, thật tốn tâm tư.. Nhưng phải khiến ngươi thất vọng rồi, hôm nay một tên cũng đừng hòng chạy thoát, giết chúng cho ta!"

Trác Chi Vũ nhanh chóng kích hoạt kim độc trong chiếc nhẫn lập tức năm cây kim độc ghim thẳng vào trán của cung tiễn thủ, mọi người rút vũ khí xông lên tấn công.

Lâm Tử Tề lại đích thân ra tay, bốn đấu một, thật không ngờ Lâm Tử Tề lại có một thân nội lực thâm hậu mạnh mẽ áp đảo, khiến mọi người chống đỡ có chút khó khăn.

Trác Chi Vũ nhân lúc ông ta không chú ý vung tay, kim độc bay về phía Lâm Tử Tề nhưng ông ta quá nhanh, dùng linh lực chặn lại toàn bộ kim độc sau đó thổi bật kim độc tới Trác Chi Vũ.

Liễm Cảnh lập tức xông tới kéo Trác Chi Vũ qua một bên, nhưng trên vai lại ập tức một con đau nhức, cả người khụy xuống.

"Liễm Cảnh!"

Mọi người vội vàng tới cạnh Liễm Cảnh dậy, Lâm Tử Tề còn đang đắc ý ở bên kia đột nhiên khựng lại, phun ra một ngụm máu tươi.

"!"

Trác Chi Vũ cười tà ác: "Thuốc ta cho ông ta có tác dụng rồi, chỉ cần ông ta vận công quá độ sẽ bị phản hệ lục phủ ngũ tản sẽ bị bóp nát."

Thịnh thúc vội đỡ Lâm Tử Tề: "Đại nhân, không sao chứ?"

Lâm Tử Tề ôm lấy ngực mình nhìn dáng vẻ ngạo mạn của Trác Chi Vũ liền bật cười, giọng điệu có chút điên cuồng:

"Không phải các ngươi tới đây vì bằng chứng sao? Vậy thì ta sẽ khiến cho các ngươi trở về tay trắng!"

Lâm Tử Tề đấm vào một cái tháp, đỉnh tháp vỡ ra xuất hiện một công tắc tròn, ông ta đấm thêm một đấm nữa.

"Cạch!"

Lâm Tử Tề và Thịnh chạy nhanh ra ngoài.

Một cơn địa chấn xuất hiện từ nhẹ nhàng sang rung chấn mạnh khiến mọi người không đứng vững, trần nhà xuất hiện vết nứt, đất cát đổ xuống từng khối to nhỏ.

"Là cơ quan tự hủy!"

"Chạy mau, ông ta muốn hủy hoại toàn bộ nơi này!"

Ám Nhất vội đỡ Liễm Cảnh chạy nhanh ra phía cửa. Trác Chi Vũ chạy sau cùng không khỏi quay đầu nhìn mọi thứ đã bị cát bụi nhấn chìm, hai mắt đỏ ngầu đầy sự không cam tâm.

"Trác Chi Vũ đi mau, nơi này sắp sập rồi!"

Tiêu Y chạy tới kéo Trác Chi Vũ đi. Một cột hơi nóng dữ dội phát ra sau lưng, mọi người chạy thục mạng về phía trước.

"Phừng"

Một ngọn lửa phừng lên thổi tung mật thất, hất văng mọi người lên trên, phía trên mặt đất vẫn còn sức nóng hừng lực, bia mộ bị hủy hoại nghiêm trọng.

Một đoàn người bao vây lấy nơi này, bốn người Trác Chi Vũ vội đứng lên tựa lưng vào nhau.

Lâm Tử Tề đứng giữa đoàn quân lạnh lùng nói:

"Khôn hồn thì đầu hàng đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng."

Trác Chi Vũ ra hiệu với Tiêu Y, Tiêu Y gật đầu đáp lại, Trác Chi Vũ nhìn chằm chằm Lâm Tử Tề:

"Chúng ta vẫn chưa xong đâu."

Tiêu Y kích hoạt nhẫn dịch chuyển tức thời, ánh sáng lóe lên một cái, mọi người liền biến mất ngay khỏi tầm mắt của Lâm Tử Tề.

Thịnh thúc nhíu mày một cái rồi cẩn trọng hỏi:

"Có cần thuộc hạ nhờ Thiên Ẩn Môn tới thủ tiêu Lạc Vương Phủ không?"

".. Không cần vội, lão phu rất muốn xem xem chúng sẽ làm gì."

".. Vâng."

* * *

Lạc Vương Phủ.

Lãnh Nhị đi trên hành lang, đột nhiên bốn người Trác Chi Vũ bất thình lình xuất hiện liền giật mình đi đến:

"Sao mọi người lại về rồi, có chuyện gì vậy?"

"Mau kêu Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt tới phòng ta đi, Liễm Cảnh bị trúng độc rồi bảo Sở Nguyệt mang thuốc giải tới luôn."

"Được, được."

Ám nhất đỡ Liễm Cảnh vào phòng mình, Trác Chi Vũ liền bắt mạch cho hắn, gương mặt của Liễm Cảnh đã không còn huyết sắc, môi đã thâm đen lại mắt thường có thể nhìn thấy.

Trác Chi Vũ châm cứu vài chỗ khống chế độc tố chạy vào tim.

Lạc Ly Trần và Sở Nguyệt đã tới, nàng liền đưa lọ thuốc giải cho Trác Chi Vũ: "Mau cho hắn uống đi."

Tiêu Y rót một ly nước đem qua, Trác Chi Vũ nhận chén nước cho Liễm Cảnh uống vào.

Lạc Ly Trần hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra?"

"A, chuyện là thế này.."

Trác Chi Vũ, Ám Nhất và Tiêu Y quơ tay múa chân tường thuật lại chuyện ở Lâm gia.

Trác Chi Vũ thất vọng tràn trề, ủ rũ nói: "Đáng lẽ đã sắp thành công rồi nhưng vẫn để tên cáo già kia lật thuyền, khiến cho mọi thứ bị tiêu hủy trong biển lửa.."

Sở Nguyệt có chút hoang mang.

Trác Chi Vũ nhìn Lạc Ly Trần đầy hối lỗi:

"Xin lỗi nha, điều tại ta quá nôn nóng và chủ quan mới khiến cho Lâm Tử Tề dắt mũi, làm uổng phí công sức và thời gian của mọi người."

Sở Nguyệt vỗ vỗ vai hắn an ủi: "Thôi bỏ đi, các ngươi bình an là tốt rồi, chúng ta sẽ tìm cách khác."

Lạc Ly Trần cũng gật đầu tán thành rồi nói: "Lâm Tử Tề lăn lộn trên chiến trường lẫn quan trường nhiều năm, tất nhiên không dễ đối phó."

"Đã trễ rồi, mấy hôm nay mọi người đã vất vả, hãy nghỉ ngơi sớm đi."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 129: Có muốn làm hoàng đế không?​

Vài ngày lại trôi qua, bất ngờ thay lại sóng yên biển lặng.

Lạc Vương Phủ.

Trong phòng luyện công, Lạc Ly Trần ngồi xếp bằng trên nhuyễn tháp, bốn hướng bao quanh hắn có bốn viên đá sức mạnh mang bốn màu sắc khác nhau, đang không ngừng dung nạp sức mạnh từ Lạc Ly Trần xuất về phía Ma Pháp Trượng ở đối diện.

Ma Pháp Trượng lơ lửng giữa không trung run lên liên hồi, ma khí mạnh mẽ dao động tạo ra hình những con rồng đen đang di chuyển quanh trượng trông vô cùng quỷ dị.

Lạc Ly Trần vẫn luôn cau mày, trong người như có hai cổ sức mạnh đang đấu chọi với nhau.

Đột nhiên hắn mở bừng mắt ra, Ma Pháp Trượng đánh ra một cỗ ma lực, Lạc Ly Trần ôm ngực phun ra ngụm máu tươi.

"Chủ nhân!"

Tiểu Bạch vẫn ngồi ở một bên quan sát nhìn thấy Lạc Ly Trần bị thương liền bò đến vội nói:

"Vận khí điều chỉnh linh lực mau."

Lạc Ly Trần lập tức vận công, ma khí đen vây quanh hắn chậm rãi biến mất, Tiểu Bạch mới thở phào một cái, vẫy đuôi cười:

"Chúc mừng chủ nhân đã phá bỏ được tầng phong ấn đầu tiên của Ma Pháp Trượng."

"..."

Nhìn bốn viên đá sức mạnh đã bị vỡ nát Lạc Ly Trần lên tiếng:

"Sức mạnh của Ma Pháp Trượng thật ghê gớm, ngay cả dùng tới đá sức mạnh cũng chỉ miễn cưỡng phá bỏ một tầng phong ấn.."

Lạc Ly Trần lau máu ở môi phất tay thu đá sức mạnh và Ma Pháp Trượng vào không gian giới, vừa ôm Tiểu Bạch đặt lên bàn rót cho mình một chén nước để thông cổ.

Tiểu Bạch cũng không che giấu được ngạc nhiên:

"Người thật sự rất lợi hại, đã lâu rồi ta mới nhìn thấy có người có thể phá được phong ấn của Ma Pháp Trượng đấy, nghe nói đã có trường hợp bị đánh chết tại chỗ rồi."

Lạc Ly Trần không thể không phủ nhận công lao của Tiểu Bạch:

"Cảm ơn ngươi, nhờ có ngươi nhắc nhở ta dùng đá sức mạnh để thế mạng ta mới không sao, quả nhiên là Gia Cát Tiểu Bạch."

Tiểu Bạch vui sướng hất cằm, đuôi cũng dựng thẳng:

"Ha ha ha ta đây không gì là không biết, có 'quân sư' này bên cạnh chủ nhân người cứ yên tâm, dù có khó khăn gì cũng sẽ vượt qua thôi."

"..."

Lạc Ly Trần.

Sở Nguyệt đúng lúc đẩy cửa đi vào, nhìn Lạc Ly Trần và Tiểu Bạch liền tỏ ra ngạc nhiên:

"A, hai người từ khi nào thân thiết như vậy cà?"

Lạc Ly Trần ho khan vài tiếng rồi cười tà ác:

"Nó năn nỉ muốn ta vuốt ve, ta chỉ tiện tay thôi."

"..."

Tiểu Bạch dùng chân 'đá' Lạc Ly Trần một cái: "Trở mặt nhanh quá đi."

Sở Nguyệt cười ha hả ôm Tiểu Bạch vuốt ve cưng chiều. Lạc Ly Trần xoa đầu nàng thật dịu dàng:

"Đi chơi với Trường Thiên Tư Thành có vui không?"

"Vui lắm. A, lúc nãy bọn ta còn gặp được Hiên Viên Mặc ở Lệ Y Viện, hắn đã mang Lâm Dao Dao về rồi."

"Đợi đã.." Lạc Ly Trần híp mắt nguy hiểm, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống nàng: "Nàng dám đến thanh lâu?"

Sở Nguyệt chột dạ một cái cười vô tội:

"Ta.. Ta không có vô đó đâu, chưa được vào cửa đã bị Tư Thành ca ca hung dữ ngăn cản rồi."

Lạc Ly Trần lại gần nàng nheo mắt nhìn từ trên cao xuống:

"Sao nghe như nàng đang nuối tiếc vậy? Hử?"

Sở Nguyệt rụt cổ lại, nghe nói Lệ Y Viện có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp lại tài giỏi hơn người, nàng chỉ muốn chiêm ngưỡng thôi. Khụ khụ..

".. Lâm Dao Dao kia có ý làm hại nàng, trả giá như vậy thật không đủ."

Sở Nguyệt từ chối cho ý kiến, Lâm Tử Tề xem ra cũng thật yêu thương đứa nữ nhi này, dù thanh danh bị hủy nhưng vẫn đợi lắng xuống lại đón về.

* * *

Tối hôm đó.

Một bàn tròn lớn được đặt ở đại sảnh, Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần ngồi ở bàn thấp cạnh cửa sổ chơi đánh cờ.

Ám Nhất, Tiêu Y và Lãnh Nhất, còn có Trường Thiên Tư Thành đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn dọn lên để dùng bữa tối.

Lãnh Nhị đỡ Liễm Cảnh tới, Liễm Cảnh liền hành lễ:

"Điện hạ, quận chúa."

Lạc Ly Trần nhìn hắn: "Đã khỏe hơn chưa?"

"Dạ rồi ạ, còn hơi chóng mặt một chút nhưng không sao."

Sở Nguyệt chỉ về phía bàn tròn: "Ngươi ngồi xuống trước đi, đồ ăn sắp lên rồi chúng ta cùng nhau ăn tối."

"Vâng."

Lãnh Nhất, Lãnh Nhị phụ giúp Ám Nhất, Tiêu Y bưng bốn món cuối cùng lên sau theo Trường Thiên Tư Thành sau đó ngồi vào vị trí.

Lạc Ly Trần đỡ nàng đứng lên ngồi vào ghế, nàng nhìn ra ngoài cửa tò mò: "Thần y thối kia đâu rồi?"

Trác Chi Vũ vừa hay chạy vào hừ một tiếng:

"Nữ nhân đáng ghét ngươi mới thối đó."

"..."

Trác Chi Vũ đặt bốn vò rượu lên bàn lao vào vị trí của mình hít lấy hít để đồ ăn. Trên bàn ăn có đủ một bàn thịt, cá, rau củ, màu sắc bắt mắt và thơm ngon hấp dẫn, Trác Chi Vũ thèm thuồng cầm đũa: "Nhiều món ngon vậy, đói chết ta rồi ăn thôi ăn thôi."

Trác Chi Vũ cắn một miếng cá hai mắt sáng lên lấp lánh:

"Oa, ngon quá đi mất!"

Tiêu Y cười kiêu ngạo: "Bệ hạ của chúng ta đích thân trổ tài đó, không ngon làm sao được."

Trác Chi Vũ hào phóng tặng cho Trường Thiên Tư Thành ngón cái tỏ ra kính quý:

"Không ngờ đó nha Bệ hạ, đánh trận trị quốc đều giỏi, nấu ăn cũng giỏi nữa, ta mà là nữ nhân nhất định sẽ sống chết gả cho người nha!"

Mọi người bị bộ dáng nịnh nọt của hắn làm cho bật cười.

"..."

Trường Thiên Tư Thành vô cùng ghét bỏ nhìn hắn:

"Nếu ngươi mà là nữ nhân ta sẽ tránh xa ngươi trăm dặm."

Mọi người bật cười thành tiếng, bàn ăn vô cùng sôi nổi.

Liễm Cảnh nhìn bọn nàng cảm thấy trong lòng xao xuyến lạ thường, bầu không khí hòa hợp này nào còn là giữa chủ và tớ, mọi người cứ như người một nhà cùng nhau dùng cơm, cùng nhau nói chuyện.. Thứ cảm xúc này dường như hắn đã lâu không còn cảm nhận được nữa.

Sau khi ăn xong, mọi người lại cùng ra hành lang ngồi ngắm tuyết rơi, cầm một ly rượu nóng trên tay những người dưới mái hiên vô cùng hưởng thụ.

Trường Thiên Tư Thành lên tiếng hỏi:

"Tiếp theo đây đệ muốn làm gì?"

Lạc Ly Trần im lặng một chút, sau đó nói:

"Hiên Viên Mặc cũng chỉ là con cờ của Lâm Tử Tề, ông ta làm chủ thế cuộc còn giữ Trưởng công chúa và Thái thượng hoàng chúng ta làm gì thì họ đều sẽ gặp nguy hiểm."

Trác Chi Vũ một phen khó chịu: "Tiến thoái lưỡng nan ư?"

Liễm Cảnh cũng lên tiếng: "Bao năm qua Lâm Tử Tề là người dứt khoát, nếu ông ta thật sự thâu tóm được quyền lực sẽ diệt cỏ tận gốc."

Lãnh Nhất mới nói: "Hay để thuộc hạ và Lãnh Nhị trà trộn vào cung đưa Trưởng công chúa và Thái thượng hoàng ra trước, như vậy chúng ta dễ hành động hơn?"

Sở Nguyệt lắc đầu: "Chắc chắn Lâm Tử Tề đã đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới, đừng quên bên cạnh Lâm gia còn có Thiên Ẩn Mô và cỗ máy giết người Mộng Hồn Nhân."

Tiêu Y và Ám Nhất chống tay lên cầm mà thất thần. Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Trường Thiên Tư Thành nhìn Lạc Ly Trần rồi đột nhiên hỏi:

"Ly Trần.. Đệ có muốn làm hoàng đế không?"

"..."

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Trường Thiên Tư Thành.

Rồi họ lại lén nhìn Lạc Ly Trần, sau đó chẳng hiểu sao đồng thời nhìn sang Sở Nguyệt, quả nhiên thấy nàng ngây người ra tay cầm ly rượu hơi siết lại, im lặng hạ mắt xuống.

Lạc Ly Trần nhìn nàng một cái rồi đảo mắt nhìn Trường Thiên Tư Thành bất lực thở dài: "Huynh đang nói gì vậy?"

"Đừng kéo dài thời gian nữa, khởi binh đoạt quyền đi."

"..."

"Tại sao biết rõ Lâm Tử Tề tạo phản, nhưng chẳng ai dám lật đổ ông ta? Chẳng phải vì không có người dẫn đầu hay sao? Đệ là trưởng tử của Hiên Viên gia, là huyết thống cao quý chân chính."

Lạc Ly Trần im lặng. Trường Thiên Tư Thành nói tiếp:

"Lần này huynh đến đây không phải đi chơi, huynh đoán được lần này đệ trở về nhất định sẽ có chuyện, nên huynh bí mật mang binh đến, lực lượng tinh nhuệ từng theo chúng ta vào sinh ra tử đang ở hai trăm dặm ngoại thành sẵn sàng nghe theo đệ."

"!" Mọi người ngẩn người ra.

Sở Nguyệt nhìn sang ca ca của mình một cái. Trường Thiên Tư Thành nghiêm túc nói:

"Đệ thừa sức làm Lâm Tử Tề bấn loạn không phải sao? Đúng vậy, huynh đang nói đến thân phận Lãnh Sát Ngọc Quân của đệ.. Dùng sát thủ trong Tu La Điện của đệ và sát thủ Huyết Ảnh Lâu của tiểu Nguyệt nhi, cộng thêm binh mã tinh anh của huynh hoàn toàn có thể đoạt lại binh quyền."

Mọi người âm thầm nuốt nước bọt.

Liễm Cảnh hoang mang nhìn họ.. Tu La Điện? Huyết Ảnh Lâu?

Lạc Ly Trần nhàn nhạt nói: "Một khi động binh, sẽ xuất hiện chiến tranh."

Trường Thiên Tư Thành thở dài nói:

"Ly Trần.. Đệ phải nhìn vào thế cuộc hiện tại, mai này Lâm Tử Tề lớn mạnh, ông ta sẽ không gây ra chiến tranh loạn lạc sao?"

".. Huynh đã làm vua của một nước nên huynh đã trải qua cũng hiểu rõ quyền lực thật sự rất đáng sợ, nhất là đối với người có tham vọng, sẽ ngày càng có nhiều trận chiến hơn.."

"Nào là phản loạn lật đổ, nào là mở rộng bờ cõi, nào là trừ khử lẫn nhau, nào là hung quan lộng hành ức hiếp bá tánh yếu.."

"Đó là do đất nước được cai trị dưới thế lực tàn ác tham lam.. Bá tánh cũng sẽ bị giày vò, chịu mất mát và đau thương, đó cũng là một loại chiến tranh đấy thôi."

Trường Thiên Tư Thành nhìn vào làn tuyết trắng xóa mà hồi tưởng: "Từ khi huynh đảm nhận ngai vị đó, huynh đã từng ngây thơ tự nhủ với lòng không để chiến loạn xảy ra làm dân chúng của huynh chịu khổ."

"Nhưng ngoài kia có biết bao con người, biết bao mối họa ép huynh không thể không chinh chiến sa trường."

"Sau đó huynh nhận ra hiện thực quá tàn khốc, dù huynh không muốn chiến tranh xảy ra, nhưng những kẻ khác lại làm loạn trên đất nước của huynh, thì chỉ có vũ lực mới khiến chúng nợ máu trả bằng máu."

Mọi người nhìn tuyết rơi mà trầm tư.

"Đệ không thích chiến tranh, huynh cũng ghét cay ghét đắng chiến tranh."

"Nhưng mà trong một số hoàn cảnh nếu đệ không hành động sớm, thì sau này sẽ có gấp trăm trận chiến khác xảy ra, lúc đó mới bắt đầu thì đã quá muộn màng."

Mọi người âm thầm tán thành với đề nghị này.

Sở Nguyệt nhìn Trường Thiên Tư Thành một cái, rồi lại nhìn sang Lạc Ly Trần rồi thở ra một cái, nàng ngẩng đầu lên mỉm cười mà nói:

"Tư Thành ca ca nói đúng, chàng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Tử Tề hủy hoại đi Bắc Vũ đúng không?"

"Chàng là người có tư cách kế thừa vậy thì dứt khoát một chút.. Dùng trận chiến này làm trận chiến kết thúc mọi hậu hoạn về sau đi."

"Chúng ta đều ủng hộ chàng làm hoàng đế bởi bọn ta biết chàng sẽ cai quản đất nước tốt hơn Lâm Tử Tề, đúng không?"

Mọi người gật đầu như giã tỏi: "Đúng, đúng vậy."

Lạc Ly Trần nhìn nàng chăm chú sau đó bất lực mỉm cười dịu dàng: "Nàng nghĩ như vậy thật sao?"

Sở Nguyệt gật đầu: "Ta giúp chàng, Tư Thành ca ca giúp chàng, tất cả mọi người sẽ giúp chàng lấy lại những thứ thuộc về mình."

Mọi người đầy liên định mà gật đầu: "Phải."

Lạc Ly Trần thản nhiên nở nụ cười:

".. Được rồi. Mọi người đã không nói vậy thì ta cũng không thể phụ lại tâm ý này, nào, ta kính mọi người một ly."

Mọi người cùng nhau hào hứng cụng ly rượu rồi uống cạn.

Sở Nguyệt ngẩng đầu nhìn làn tuyết trắng xóa rơi vào ưu tư, còn ánh mắt của Lạc Ly Trần thì vẫn luôn dõi theo nàng.

Làm sao hắn không biết Nguyệt nhi của hắn không thích chính là thâm cung rực rỡ kia, nàng không thích làm mẫu đơn trong lồng kính mà thích làm chú chim sẻ tự do bay nhảy khắp nơi.

Người ta đều thiên tử là người vô tình nhất thiên hạ, nàng không sợ hắn có ba ngàn giai lệ, không sợ hắn phụ lại nàng sao?

Nguyệt nhi của hắn ngốc thật.. Lạc Ly Trần thở dài một tiếng, chẳng biết nên vui hay nên buồn đây.

Lạc Ly Trần lại cười khẽ, nhìn gương mặt mềm mại của nàng thật sự khiến hắn không nỡ buông tay.. Ngốc quá, hoàng đế gì đó quyền lực gì đó hắn đều không muốn.

Vì hắn đã sớm có một 'thiên hạ' của riêng mình rồi.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 130: Tâm tư của Hiên Viên Mặc​

Hoàng cung.

Hiên Viên Lăng thượng triều xong liền tới Vũ Long Điện.

"Bệ hạ giá đáo." Thái giám bên ngoài thông báo.

Lý công công đang cho Hiên Viên Lăng uống thuốc liền khẩn trương nhìn người đi vào.

Hiên Viên Mặc một thân long bào màu trắng tuyết phối viền thêu chỉ vàng kim tinh xảo, từng nếp lụa cùng chiếc thắt lưng đính ngọc càng tôn lên vóc dáng cao ráo, thẳng tắp. Mái tóc đen tuyền được búi gọn dưới chiếc mành miện đế vương rủ những chuỗi hạt ngọc lấp lánh nổi bật sự cao quý của bậc vương giả.

"Trẫm có chuyện muốn nói riêng cùng Thái thượng hoàng, ngươi lui xuống trước đi."

Lý công công nhìn Hiên Viên Lăng một cái, thấy ông gật đầu thì lui xuống.

Nhìn bộ dáng suy nhược của Hiên Viên Lăng, Hiên Viên Mặc có chút thờ thẫn bước tới ngồi ở mép giường khẽ hỏi:

"Phụ vương người vẫn khỏe chứ? Người cần thứ gì thì báo với nội vụ họ sẽ cung cấp cho người."

"..."

"Con quên mất.. Người hiện tại không nói chuyện được.."

Hiên Viên Lăng nhìn Hiên Viên Mặc một cái, rồi ông thở dài không che dấu gì nữa:

"Ta không cần thêm gì đâu."

Hiên Viên Mặc ngạc nhiên nhìn ông mở miệng nói chuyện, sau đó như sực nhớ ra vấn đề mà cười nhạt:

"Trác Chi Vũ đó che giấu cũng thật sâu, con và Lâm Tử Tề còn thật sự tin người đã bị hắn ta hạ độc cho suy yếu."

Hiên Viên Lăng im lặng giây lát, sau đó hỏi:

"Mặc nhi.. Con đã ngồi lên được ngai vị mà con muốn, con có cảm giác thế nào?"

Hiên Viên Mặc cụp mắt xuống cười khổ..

Cảm giác? Sẽ có cảm giác gì được chứ.

Hắn cũng chỉ là một con rối của Lâm Tử Tề mà thôi.

".. Ta biết con muốn quyền lực, ta không thể nói gì thêm, chỉ hy vọng con sẽ trở thành một hoàng đế tốt, đừng để người vô tội phải chịu khổ trong loạn lạc."

Hiên Viên Mặc nhìn ông, sắc mặt hắn trầm xuống lạnh lùng nói:

"Phụ vương, người chưa từng hiểu con. Ngoài quyền lực ra con còn muốn một thứ nữa.. Chính là sự thừa nhận của người."

Hiên Viên Lăng ngỡ ngàng nhìn Hiên Viên Mặc, nhưng ông nhìn thấy chính hận ý và ganh ghét trong đôi mắt của con trai mình.

"Bao năm qua con tôn trọng người, yêu quý người, con cố gắng hoàn thiện bản thân một cách hoàn hảo nhất để người để ý đến con, khen con một câu, thừa nhận con là đứa con xuất sắc nhất của người."

"Nhưng trong mắt của người, con chỉ là người có mang dòng máu của Lâm gia, người chỉ thừa nhận Hiên Viên Ly Trần mà thôi, đúng không?"

Hiên Viên Mặc đứng dậy, trước khi rời đi lạnh lùng nói:

"Con đã đi tới bước đường này rồi không thể quay lại nữa. Con sẽ cho người thấy.. Con sẽ đánh bại kẻ kia như thế nào."

Hiên Viên Lăng nhìn theo bất lực thở dài một tiếng.

* * *

Ba ngày sau.

Bên ngoài khí trời vẫn lạnh giá. Mọi người trong Lạc Vương Phủ cùng nhau dùng bữa sáng sau đó vào chính điện cùng nhau bàn bạc.

Sở Nguyệt thì nằm lười biếng ở trên nhuyễn tháp nhỏ, chăn bông quấn kín người, bên cạnh Lạc Ly Trần đang gọt táo, săn sóc đút cho nàng từng miếng ăn.

Nàng rất hưởng thụ, im lặng nghe Trường Thiên Tư Thành lên kế hoạch cho mọi người.

Trường Thiên Tư Thành dặn xong liền chốt lại: "Mục đích chính của chúng ta là làm cho Lâm Tử Tề rơi vào hoang mang, mọi người chia làm ba hướng cứ làm như những gì ta đã nói là được."

Hắn lấy ra một tờ danh sách đưa cho Lạc Ly Trần:

"Ba ngày trước ta đã bí mật tìm đến các hộ dân, nhờ họ viết ra những tên quan hung tàn ác độc, ức hiếp bá tánh.. Đệ chắc cũng hiểu rõ về phe phái của Lâm Tử Tề nhỉ, cứ theo trong đây mà hành sự."

Lạc Ly Trần liền nhận lấy: "Đã hiểu."

Trác Chi Vũ cười tủm tỉm nhìn Lạc Ly Trần:

"Người xưa có câu 'Hổ xuống đồng bằng không có nhuệ khí thì sẽ không đáng sợ', lần này ngươi đích thân ra tay thì tên cáo già Lâm Tử Tề kia nhất định sẽ bị dọa cho mất mật."

"..."

Lạc Ly Trần nhún vai không nói.

Trường Thiên Tư Thành mới nhìn nhìn sang Sở Nguyệt.

Ai cũng rất hăng hái bùng cháy như ngọn lửa chỉ có nàng là lầm lì quấn chăn như một con tằm, gục lên gục xuống híp mắt nhai nhai miếng táo vô cùng an nhàn.

"..."

"Ngồi ngay ngắn lại ngay. Bệnh lười của muội tái phát rồi à."

Sở Nguyệt nâng mắt nhìn hắn: "Lạnh mà."

"Hừ, nhớ là làm theo những gì huynh nói đấy, không được lười biếng nghe chưa?"

".. Biết rồi mà."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 131: Kinh thành hỗn loạn​

Ngay đêm hôm đó.

Lạc Vương Phủ chia làm 3 hướng khác nhau.

Hướng thứ nhất, Lạc Ly Trần dẫn đầu, cùng Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và hai mươi tử sĩ của Tu La Điện sát khí đầy trời thẳng tiến đi tới mười lăm phủ đệ của lũ tham quan chung phe cánh với Lâm Tử Tề.

Dừng trước một phủ nọ, Lạc Ly Trần phất tay, cửa sắt liền bị phá nát.

Người bên trong từ hoang mang chuyển sang kích động rút vũ khí mà đe dọa, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng như tu la đòi mạng của Lạc Ly Trần liền nuốt nước bọt..

Áo choàng đen tung bay, Lạc Ly Trần lãnh đạm nói: "Giết."

Sát thủ của Tu La Điện liền xông lên, đao kiếm va chạm trong đêm rất dữ dội, máu tươi nhuộm đầy đất xác chết nằm rải rác khắp nơi.

Ở hậu viện, tên quan nhị phẩm cao ốm đang bỏ của chuẩn bị chạy lấy người thì bỗng có một thanh kiếm từ xa phóng đến ngay trước mặt, khiến hắn sợ hãi ngã bệch ra đất.

"Ngươi muốn đi đâu?" Lạc Ly Trần thong dong xuất hiện.

"A, ngươi.. Ngươi là tên trưởng tử phế vật kia? Ta là mệnh quan nhị phẩm của triều đình, quốc công đại nhân còn phải nhường nhịn ta, sao ngươi dám!"

Lạc Ly Trần đầy chán ghét mà nói:

"Ngươi theo Lâm Tử Tề tiếp tay cho ông ta hại chết biết bao trung thần vô tội, Lâm Tử Tề ở đâu rồi? Kêu hắn ta đến cứu mạng ngươi đi chứ?"

"Ngươi.. Ngươi.."

Lạc Ly Trần rút kiếm của Lãnh Nhất vung một cái, tên kia liền trợn mắt, trên cổ đã xuất hiện một vết cắt vừa dài vừa sâu, người ngã xuống rồi tắt thở.

Lạc Ly Trần đút kiếm lại vỏ cho Lãnh Nhất rồi nói:

"Lấy thủ cấp của ông ta xuống."

"Tuân lệnh."

Sau đó Lạc Ly Trần cứ theo bóng đêm mà xuất hiện, có ba phủ khác bị tiêu diệt tận gốc, bảy phủ lấy thủ cấp của ác quan và đập phá năm phủ đệ còn lại để đe dọa cảnh cáo.

* * *

Song song thời điểm đó.

Hướng thứ hai, Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh cũng mang theo mười sát thủ của Tu La Điện và mười sát thủ của Huyết Ảnh Lâu tới những phủ đệ bị niêm phong, giải cứu các trung thần bị Lâm Tử Tề trừ khử.

Bọn họ ẩn nấp trên một phủ đệ nọ, bên dưới sân có một đám binh lính canh gác và một tên tướng đi đầu, đứng đối diện một lão nhân đang bị trói, bên cạnh là gia quyến của ông gồm có thê tử và con nhỏ.

Tên tướng kia vuốt râu lớn giọng nói:

"La Sâm đại tướng quân cấu kết tặc tử chống đối bệ hạ, một dạ hai lòng bất trung với vua đáng tội xử tử thị chúng.. Nhưng niệm tình trước đây có công chinh chiến, bệ hạ ban cho ông một bình rượu độc tự kết liễu, còn không mau tạ ơn."

La Sâm phun một ngụm nước bọt xuống đất: "Ta khinh!"

"Cẩu tướng nhà ngươi! Dám mưu phản ép vua soán vị, ngươi và Lâm Tử Tề làm chuyện phản quốc, lạm sát trung thần, nhất định sẽ không có kết cuộc tốt đâu!"

"To gan! Người đâu, giữ hắn lại đổ rượu vào miệng hắn cho ta!"

Hai tên lính vừa bắt lấy người liền bị hai cây ngân châm ghim vào cổ, trúng độc mà mất mạng, Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh nhảy xuống, lập tức ra lệnh cho sát thủ:

"Giết chúng cho ta."

"Rõ!"

Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh đến cởi trói cho La Sâm và gia đình ông, La Sâm bất ngờ nhìn hai người:

"Các ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta?"

Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh nhìn nhau, Liễm Cảnh cười nói:

"Chúng tôi là người của trưởng hoàng tử. Ngài có thể cho chúng tôi biết tên của các vị quan cùng bị xử tử ngày hôm nay không? Chúng tôi sẽ đi cứu người."

"A, được được, còn ba người nữa chính là.."

La Sâm đọc ra ba cái tên, Liễm Cảnh trong lúc làm việc cho Lâm Tử Tề đã từng đi đến đó rồi, quả thật họ không chịu đi theo Lâm Tử Tề tạo phản.

La Sâm nhìn theo bóng dáng Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh rời đi trong lòng luôn đăm chiêu suy nghĩ điện hạ đây là đang..

Thật ra trung thần trong triều đối với vị trưởng hoàng tử này đã sớm không còn hy vọng, ngày bé trưởng hoàng tử bị ức hiếp, chế giễu, cũng chỉ biết im lặng chịu đựng, một thân quái khí lạnh nhạt như cái xác vô hồn..

Trưởng hoàng tử biến mất giờ lại xuất hiện, hoàn toàn trở thành một bộ dáng khiến người ta không thể không sợ hãi, chỉ là không ngờ thời điểm Bắc Vũ nguy nan nhất ngài ấy lại dám công khai đối đầu Lâm gia.

Có lẽ ông sẽ suy nghĩ lại vấn đề này, huyết thống Hiên Viên gia chính tông như trưởng hoàng tử, hoàn toàn xứng đáng với vị trí Hoàng đế hơn bất kỳ ai.

Thời điểm Trác Chi Vũ và Liễm Cảnh đến vừa kịp lúc đã giải thoát được tất cả trung thần còn lại. Họ đối với Lạc Ly Trần vô cùng cảm kích và đặt hy vọng to lớn thay đổi thế cuộc.

* * *

Lại ở một địa điểm khác.

Sở Nguyệt dẫn đầu cùng Ám Nhất và Tiêu Y cùng hai mươi sát thủ của Huyết Ảnh Lâu đi tới một sòng bạc 3 tầng lầu nhộn nhịp nhất kinh thành.

Mọi người tò mò mà chạy theo hóng chuyện.

Sở Nguyệt đứng dưới trời lạnh xoa xoa tay, nhìn thấy bộ dáng hung hăng như muốn chém giết của Tiêu Y và Ám Nhất thì nhịn không được nói:

"Này, không phải tới giết người đâu nhá, nhớ là vào trong đuổi hết người ra trước sau đó mới hành sự."

"Khụ.. Tuân lệnh tiểu thư."

Sở Nguyệt thong thả đi vào liền chọn một cái bàn trung tâm, đuổi hết người ở đó đi, tiện chân đá đỗ vàng bạc, đứng ở giữa bàn rồi đầy khí thế tới gây sự mà lớn giọng nói:

"Hôm nay Lạc Vương Phủ sẽ chọn sòng bạc này phóng hỏa, không muốn cháy thành tro thì cút hết ra ngoài đi."

"!"

Những người đang chơi bạc liền hốt hoảng nối đuôi nhau bỏ chạy, lập tức từ trên tầng đến dưới tầng có mấy chục người cầm đao đến, một tên quản sự hung hăng nói:

"To gan, có biết đây là nơi nào không!"

Sở Nguyệt đứng khoanh tay, nhếch môi cười:

"Biết thì sao? Không biết thì sao nào?"

"Nơi này là tài sản của Lâm quốc công, nữ nhân từ đâu đến mà gây loạn ở nơi này, giết chúng cho ta rồi báo cáo cho đại nhân."

Xung quanh tấn công, Ám Nhất và Tiêu Y cùng sát thủ không hề nhượng bộ, ra tay vô cùng nhanh gọn dứt khoát.

Rất nhanh sau dân chúng xúm nhau dòm ngó vào trong, mấy mươi người ôm đầu chạy ra, mặt mày bầm dập sưng vù như cái đầu heo chạy ra ngoài, trông vô cùng buồn cười.

Sở Nguyệt thong dong từ bên trong đi ra dọa cho đám người kia sợ hãi ngồi bệt ra đất.

"Cô nương tha mạng, cô nương tha mạng."

Sở Nguyệt câu môi cười, xoay người nhìn sòng bạc ba tầng sang trọng này một lần nữa rồi ra hiệu cho Ám Nhất và Tiêu Y hành sự.

Thuộc hạ mang đuốc và dầu đến, chia nhau tưới dầu cả trong lẫn ngoài, sau đó một ngọn lửa bùng cháy lên dữ dội.

Người xem kinh ngạc trợn mắt, người của sòng bạc thì kêu gào khóc lóc, trơ mắt nhìn ngọn lửa bao trùm toàn bộ nơi này.

Sở Nguyệt mới cùng thuộc hạ tiêu sái rời đi.

Cứ như vậy trong một đêm đã có hơn 30 chỗ làm ăn lớn nhỏ do Lâm Tử Tề làm chủ đều bị nàng tới đốt sạch.

Toàn thành một phen nháo nhào lên với những ngọn lửa hừng hực cháy, y hệt pháo hoa nở rộ sáng chói cả một vùng.

* * *

Phủ quốc công.

Lâm Tử Tề vì bị đan dược của Trác Chi Vũ hãm hại đến tận bây giờ vẫn còn chật vật dưỡng thương.

Một tiếng đập cửa hốt hoảng vang lên:

"Không hay rồi đại nhân, không hay rồi!"

Lâm Tử Tề đang luyện công khẽ nhíu mày, đứng dậy ra mở cửa thì nhìn thấy Thịnh thúc bộ dáng hớt hải nhìn mình:

"Có chuyện gì?"

"Đại, đại nhân.. Trong đêm hôm nay, mười mấy phủ đệ của các quan viên chung phe chúng ta bị tập kích, có, có mười người bị lấy đi thủ cấp rồi!"

"Cái gì?"

Lâm Tử Tề nắm cổ áo của Thịnh thúc khó tin:

"Ai? Là ai đã làm!"

Thịnh thúc sợ sệt nhắm mắt đáp lời:

"Là trưởng hoàng tử!"

"Cái gì! Tên khốn đó sao hắn dám.."

"Bẩm báo đại nhân!" Một hắc y nam tử xuất hiện, quỳ gối báo:

"Những kẻ được ban chết hôm nay đã được giải cứu, và có rất nhiều phủ khác cũng được người của Trưởng hoàng tử bảo vệ, người của chúng ta đều đã bị giết sạch rồi."

"Sao chứ?"

Một tên khác chạy vào vội vàng quỳ xuống hốt hoảng nói:

"Báo, báo cáo đại nhân.."

"Còn có chuyện quái quỷ gì nữa?" Lâm Tử Tề trừng mắt.

"Hơn 30 cửa tiệm lớn nhỏ của người bị, bị người của Lạc vương phủ đến châm lửa, thiêu rụi toàn bộ rồi!"

"!" Lâm Tử Tề nộ khí ngất trời nói không nên lời.

Chỉ trong một đêm.. Một đêm thôi mà tài sản của hắn đã bay theo gió, người của hắn thì bị giết, Lâm Tử Tề như con thú dữ phẫn nộ gầm lên một tiếng rồi đột nhiên ôm ngực, phun ra một ngụm máu.

"Phụt!" Lâm Tử Tề trực tiếp ngất xỉu.

"Đại nhân!"

"Mau truyền thái y, mau!"​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 132: Lạc Ly Trần uy vũ​

"Cạn ly."

Tiếng cười của Trác Chi Vũ vang vọng khắp sảnh chính, mọi người ngồi vào ghế với tâm thế vô cùng sảng khoái.

"Chắc chắn Lâm Tử Tề sẽ tức chết. Đáng đời hắn."

Trường Thiên Tư Thành cười tươi nhìn Lạc Ly Trần:

"Đừng quên còn phải đến phủ Lâm Tử Tề nữa đó."

"Ừ."

"Chàng định cử ai đi đưa 'quà' vậy?"

Lạc Ly Trần nháy mắt với nàng: "Bí mật."

Sáng hôm sau.

Phủ quốc công.

Thịnh thúc vừa tiễn vị thái y từ trong cung do Hiên Viên Mặc mời đến chữa bệnh, Hiên Viên Mặc dù không muốn quan tâm nhưng vẫn tới thăm sau khi thượng triều.

"Bệ hạ, sao bây giờ người mới đến." Thịnh thúc tỏ thái độ không vui.

Hiên Viên Mặc nhàn nhạt nói: "Triều đình có nhiều việc đang đợi trẫm xử lí, chẳng phải trẫm đã tới rồi sao?"

Hắn vừa vào đã nhìn thấy Lâm Tử Tề ngồi trên đệm, Lâm Dao Dao im lặng hầu hạ phụ thân uống thuốc, trông thật yên tĩnh.

Lâm Tử Tề hất cằm về phía đối diện: "Ngồi xuống đi."

Hiên Viên Mặc ngồi xuống.

"Đã biết nguyên nhân khiến lão phu tức giận rồi chứ?"

Hiên Viên Mặc gật đầu.. Cả hoàng thành này đang bàn tán xôn xao về đêm hôm qua, hắn không muốn biết cũng khó.

"Thật sự do tên kia đã làm sao?"

Đúng là làm người ta khó mà tin được, hắn ta lấy đâu ra tự tin như vậy chọn ngay thời điểm nhạy cảm này mà công khai chống đối Lâm Tử Tề?

Lâm Tử Tề nghiến răng nghiến lợi:

"Rõ ràng là có gì đó không đúng, lại dám giở trò với ta."

Trong đôi mắt của Lâm Dao Dao cũng không giấu được sự hoang mang, ngoài mặt vẫn im lặng cúi đầu pha trà.

Lâm Tử Tề nhìn sang con gái của mình liền dịu giọng:

"Những ngày qua đã khiến con chịu khổ rồi. Con không hận phụ thân chứ?"

Lâm Dao Dao ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh lạ thường, nhưng chỉ nói:

"Không hận. Người con nên hận là Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần."

Lâm Tử Tề không tỏ thái độ gì, chỉ sâu kính mà nhìn Hiên Viên Mặc hạ giọng cảnh cáo:

"Chỉ cần an phận nghe lời, lão phu sẽ không làm khó ai cả. Người cũng vậy bệ hạ, ta có thể nâng người lên vị trí này cũng có thể đạp người xuống.. Đừng làm chuyện ngu xuẩn.."

Mấy chữ cuối dường như là nói cho cả Lâm Dao Dao và Hiên Viên Mặc cùng nghe, cả hai hạ mắt xuống không nói gì.

Thịnh thúc từ ngoài đi vào bối rối thông báo:

"Đại nhân, bên ngoài có một nhóm người đến nói là.. Người của Tu La Điện đến tặng lễ vật."

".. Tu La Điện?"

Lâm Dao Dao như chợt nhớ lại gì đó mà vui mừng nói:

"Phụ thân, chẳng lẽ lời của Trác Chi Vũ kia nói là thật? Lãnh Sát Ngọc Quân để mắt đến con nên mới.."

Lâm Tử Tề và Hiên Viên Mặc nghi hoặc.. Có khả năng sao?

Trác Chi Vũ vốn là cùng một giuộc với Lạc vương phủ kia. Vả lại Lâm Dao Dao đã không còn trong trắng nữa, lẽ nào người kia không để ý sao?

Lâm Dao Dao vẫn là muốn bắt lấy sợi hy vọng này:

"Phụ thân, tuy Trác Chi Vũ là người của trưởng hoàng tử, nhưng ai biết đâu hắn cũng đã phản bội Tu La Điện, khả năng Điện chủ yêu thích con vẫn có thể mà, nếu không sao hắn lại nói vậy?"

Lâm Tử Tề im lặng.. Đây không phải là thứ khác, đây là Tu La Điện đó, quyền lực và sức mạnh khắp tứ quốc đều kính sợ, nếu trở thành cùng phe với ông chẳng phải mạnh càng thêm mạnh sao.

".. Đi, ra ngoài xem thử đã."

Trong sân có mười hắc y nam tử xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh trên tay là những chiếc hộp gỗ kỳ lạ, dẫn đầu là một nam nhân khí phách hiên ngang ngoài An Thành Sơn thì còn là ai.

Lâm Dao Dao đã nôn nóng chạy tới trước mặt hắn mà hỏi:

"Vị đại ca này, ngươi đến đây là vì thay điện chủ của ngươi mang quà đến cầu thân với ta sao?"

An Thành Sơn ngẩn ra một cái: "Sao?"

Nhìn thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng trước mặt mình An Thành Sơn một phen hoang mang.. Cô nương xin tự trọng, điện chủ nhà ta đã có chủ rồi mà, ở đâu ra thêm ngươi nữa?

"Thì chẳng phải điện chủ của các ngươi thích ta sao?"

"Có phải bây giờ đến để cầu thân với ta?"

An Thành Sơn giật giật chân mày một cái, đảo mắt suy nghĩ, sao đó cười sảng khoái một tiếng:

"A ha ha, phải phải phải, vậy thì mời cô nương và Lâm gia chủ nhận lấy quà mà điện chủ của ta đã chuẩn bị đây."

Lâm Dao Dao vui mừng không xiết, đích thân muốn mở quà mừng nhưng khi mở chiếc hộp đầu tiên ra, nụ cười của nàng ta cứng đờ, đôi mắt mở to.

"..."

Lâm Dao Dao khiếp sợ mà té ngửa ra sau.

Chỉ thấy một cái đầu người be bét máu nằm trong hộp, lần lượt những chiếc hộp khác cũng được mở ra, bên trong đều là.. Đầu người.

Hiên Viên Mặc, Lâm Tử Tề và Thịnh thúc đều chấn động.

An Thành Sơn cười nhạt: "Xem ra quà của điện chủ nhà ta khiến Lâm gia chủ vui mừng đến chết lặng luôn rồi."

Lâm Tử Tề nhớ tới phe cánh của mình bị người ta chặt đầu đem đi liền kinh ngạc mở to mắt:

"Thì ra là các ngươi!.. Ta và các người không thù không quán gì cả tại sao Lãnh Sát Ngọc Quân lại giúp đỡ nghiệt chủng kia chống đối lão phu?"

An Thành Sơn cười một cách quỷ dị: "Vậy thì Lâm gia chủ nên hỏi trực tiếp điện chủ của bọn ta thì tốt hơn."

"Sao chứ?"

Trước sự ngỡ ngàng của bọn họ, An Thành Sơn cùng các thuộc hạ quay lưng mà quỳ xuống.

"Cung nghênh điện chủ!"

"!"

Từ ngoài, Lạc Ly Trần bước vào, một thân áo choàng lông đen tôn quý khiến toàn thân hắn toát ra khí thế vương giả lạnh lùng.

"Sao.. Sao có thể.." Hiên Viên Mặc lui về sau một bước.

"Đứng lên đi."

"Tạ điện chủ."

Biểu cảm của mấy người kia tràn đầy khiếp sợ lẫn khó tin. Lâm Dao Dao từ khiếp sợ chuyển sang kích động gào lên:

"Ngươi.. Không, không thể nào! Sao ngươi lại là Lãnh Sát Ngọc Quân được chứ, ngươi chỉ là tên trưởng tử bị vứt bỏ, không, không có khả năng!"

An Thành Sơn nghiêm mặt cười khinh:

"Vị cô nương này thật lạ, lúc nãy không phải vẫn còn mạnh miệng nói chủ tử của bọn ta thích ngươi sao? Sao giờ lại la lối không nhận người rồi?"

"Ta.." Lâm Dao Dao tức nghẹn một họng.

Lâm Tử Tề hung dữ trừng mắt nàng ta rụt cổ câm nín cúi đầu.

Lạc Ly Trần cười nhạt: "Ta rất thích nhìn dáng vẻ chật vật này của các người."

Lâm Tử Tề nghiến răng, hai mắt đỏ ngầu:

"Rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

Lạc Ly Trần chỉnh chỉnh lại vạt áo cười một tiếng:

"Chỉ là mấy ngày nay nhàm chán quá, quốc công đại nhân lại bận rộn như vậy nên ta muốn tặng một chút quà để ngươi vui vẻ thôi mà."

"Ngươi!" Lâm Tử Tề giận quá hóa cười:

"Ngươi thật đúng là khiến lão phu nhìn bằng con mắt khác, vô sỉ nham hiểm đánh lén sau lưng, thật giỏi!"

Lạc Ly Trần dửng dưng nhìn ông ta.

"Hừ, Hiên Viên Ly Trần đừng tưởng lão phu sợ ngươi, ngươi là Lãnh Sát Ngọc Quân thì đã sao? Hiện tại Hiên Viên Mặc mới là hoàng đế chứ không phải tên trưởng tử bị vứt bỏ nhà ngươi."

Lạc Ly Trần cười nhạt: "Vậy sao?"

"Chỉ là mới bắt đầu thôi mà, các người nên trân trọng những giây phút cuối cùng này đi, biết đâu ngày mai chúng sẽ biến mất đấy."

"Ngươi!"​

Lạc Ly Trần phất tay nhàn nhã rời đi, An Thành Sơn và các thuộc hạ đi theo phía sau.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 133: Con đã thua thật rồi​

Màn đêm buông xuống.

Hoàng cung.

Trong một tẩm điện tối tăm đóng chặt cửa, ánh trăng yếu ớt rọi vào, khắp nơi chỉ toàn là đồ vật bị đập nát lộn xộn nằm trên đất.

Hiên Viên Mặc từ phủ quốc công trở về đã đuổi hết tất cả người hầu ra ngoài, tự nhốt mình khi nãy còn đập phá đồ đạc, bây giờ đã ngồi bệt trên đất. Bóng tối bao trùm lấy hắn, quần áo hắn xộc xệch tóc, bên cạnh chỉ toàn những bình rượu nằm lăn lóc.

Thái hậu Lâm Thi Uyển hay tin thì vội đến thăm, vừa đẩy cửa vào nhìn thấy mớ hỗn độn này liền vô cùng tức giận:

"Mặc nhi! Con đang làm cái quái gì vậy?"

Bà tới kéo con trai mình đứng dậy nhưng Hiên Viên Mặc đẩy bà ra lồm cồm tìm rượu:

"Mặc kệ con, con muốn uống rượu, uống rượu."

Lâm Thi Uyển giữ hắn lại tức giận giáng xuống một bạt tay:

"Loạn đủ chưa!"

Hiên Viên Mặc nghiêng mặt một bên, im lặng không nói gì..

Lâm Thi Uyển mới bất chợt giật mình, nhìn bàn tay của mình vội vàng ôm lấy mặt hắn:

"Ta, ta.. Mặc nhi ta xin lỗi, ta không cố ý đánh con."

Hiên Viên Mặc thở ra một cái, lui ra sau vài bước lại.. Nở nụ cười chua xót: "Mẫu hậu.. Tên hoàng huynh kia của con chính là Lãnh Sát Ngọc Quân, hắn chính là điện chủ của Tu La Điện."

"Hắn không phải phế vật, không phải kẻ yếu đuối."

"Chả trách, chả trách phụ vương yêu thương hắn, ha ha, con so với hắn mãi mãi cũng không thể sánh được."

"..."

Lâm Thi Uyển không khỏi giật mình hoang mang, bà vội vàng ôm lấy Hiên Viên Mặc liên tục an ủi:

"Không, không, con không được nói như vậy.."

"Mặc nhi, có ta và quốc công ở đây, con mãi là chí tôn vô thượng, chẳng ai có thể sánh bằng con, không ai cả."

Hiên Viên Mặc lại đẩy bà ra: "Mẫu hậu!"

Trên gương mặt tuấn mỹ kia chỉ còn lại muôn vàn thất vọng:

"Tại sao đến cả người cũng không hiểu con vậy!"

"Mặc nhi.."

"Chí tôn vô thượng cái gì chứ, thật ghê tởm! Cả đời này con cũng chỉ là con rối ngu ngốc dưới tay của người và Lâm Tử Tề mà thôi!"

Hiên Viên Mặc mặc kệ bà, loạng choạng chạy ra ngoài.

"Mặc nhi! Mặc nhi!"

Ma xui quỷ khiến làm sao Hiên Viên Mặc lại chạy đến Vũ Long Điện nhưng hắn không có vào trong, không có can đảm, cũng không muốn vào..

Thân thể hắn vô lực ngã rạp xuống cạnh một gốc cây ở bên ngoài, nhìn về phía tẩm điện yên tĩnh hai dòng lệ không kìm nén được mà rơi xuống.

"Phụ vương.. Con đã thua rồi.."

"Thua trước ván cờ mà Lâm Tử Tề đã bày ra, thua trước tham vọng của mẫu hậu, cũng thua trước tình cảm của người dành cho hoàng huynh."

"Đời này kiếp này, con cũng không sánh bằng đứa con đó của người, hắn mãi mãi là niềm tự hào của người chứ không phải là con."

* * *

Thư phòng của Lâm Tử Tề.

Lâm Tử Tề một mình chơi cờ để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ tất cả chuyện đã xảy ra.

Trong lúc đang ngây người thì một cơn gió thổi qua, thân ảnh khác thình lình xuất hiện, mang theo giọng cười cợt nhả:

"Không hổ là Lâm gia chủ, tình thế này rồi mà vẫn bình tĩnh như vậy, thật khiến tại hạ bái phục."

Lâm Tử Tề nhìn người vừa xuất hiện, nhíu mày một cái:

".. Vũ Tử Khuynh."

Vũ Tử Khuynh một thân bạch y cao quý thanh nhã từ tốn ngồi xuống đối diện Lâm Tử Tề, mỉm cười nhìn ông ta.

Lâm Tử Tề cau mày nhìn hắn: "Hình như trong lúc hợp tác ngươi đã không nói trước với ta về thân phận của nghiệt chủng kia."

Vũ Tử Khuynh nhún vai vô tội: "Giao dịch của chúng ta cũng không có bắt buộc về vấn đề này, ta tưởng rằng Lâm gia chủ đã biết thân phận của hắn rồi đấy chứ."

Lâm Tử Tề thầm mắng hắn ở trong lòng trăm ngàn lần, rõ ràng Vũ Tử Khuynh đã chơi ông ta một vố.

"A, Lâm gia chủ không cần phải tức giận bây giờ ông trở mặt với ta rồi thì làm sao đấu lại Lạc Ly Trần kia đây?"

Lâm Tử Tề chưa bao giờ bị uy hiếp như vậy, vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải nhẫn nhịn:

"Ha. Ngươi tự tin rằng Thiên Ẩn Môn của ngươi đấu lại Tu La Điện sao?"

"Lâm gia chủ đừng nên nghi ngờ thực lực của ta nha, trong tay ta có 'vũ khí bí mật' ta mới tự tin được, ngược lại Lâm gia chủ nên chuẩn bị tinh thần đi, về sau sẽ càng mệt mỏi đấy."

Lâm Tử Tề thở dài, tới bước này không thể không tin tưởng nam nhân này, nhất định không thể để mọi thứ bị hủy trong tay của Lạc Ly Trần được.

Vũ Tử Khuynh nhìn thần sắc của Lâm Tử Tề, khẽ nở một nụ cười sâu xa.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 134: Ăn được cả ngã về không​

Trời còn tờ mà sáng, Lạc Ly Trần theo Trường Thiên Tư Thành đến họp mặt với binh sĩ Thanh Phong quốc, rồi âm thầm mang binh đến đoạt lại cửa thành, trực tiếp tập kính binh lính của Lâm Tử Tề.

Vì đây là nội chiến, binh phù của Lâm Tử Tề chỉ có hiệu lực điều động tám ngàn đại quân Bắc Vũ, ông ta chia ra bốn cửa, cộng thêm việc ông ta nuôi binh ngoài thành thêm một ngàn người.

Lạc Ly Trần chỉ có một ngàn tử sĩ tinh anh của Tu La Điện và một ngàn tử sĩ của Huyết Ảnh Lâu cộng thêm hai ngàn cấm quân tinh anh do Trường Thiên Tư Thành huấn luyện không hề thua kém sức chiến đấu, thậm chí khí thế lẫn hiệu quả tác chiến đều rất tốt, đi tới đâu thành trì bị đoạt lại tới đó.

Trong vòng 5 ngày ba cửa thành trì đã được lấy lại.

Sau khi cho quân nghỉ ngơi một ngày trước cổng thành phía đông - Cũng là cơ quan đầu não thành Lâm Tử Tề chỉ huy, sáng hôm sau Lạc Ly Trần mang quân tấn công.

Thật không ngờ lại có Mộng Hồn Nhân xuất hiện, có đến 200 người, đều đao kiếm bất xâm chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, khiến cho quân của Lạc Ly Trần bị cầm chân ở đó 5 ngày trời, rất nhiều người bỏ mạng.

Lạc Ly Trần biết không thể cứ ở đây mãi nên đã cùng với một số thuộc hạ dẫn dụ Mộng Hồn Nhân đi, để Trường Thiên Tư Thành dẫn quân tấn công thành.

Khi Lạc Ly Trần và các thuộc hạ bị dồn vào cửa tử, hắn mới đặt niềm hy vọng vào Ma Pháp Trượng để ma khí xâm nhập vào người khởi động Ma Pháp Trượng thành công tiêu diệt Mộng Hồn Nhân.

Lúc họp mặt với Trường Thiên Tư Thành, hắn mới hay tin khi Trường Thiên Tư Thành vào thành đã bắt được Lâm Tử Tề, nhưng đó chỉ là thế thân chết thay, Lâm Tử Tề đã sớm trở về hoàng cung rồi.

Ba ngày trôi qua bọn hắn trở về hoàng thành.

Trong hoàng cung đều là người của Lâm Tử Tề, thái giám cung nữ kẻ bị nhốt kẻ thì bị giết vô cùng hỗn loạn.

* * *

Vũ Long Điện.

Lý công công hoảng sợ báo cáo cho Hiên Viên Lăng biết về tình hình trong cung thì Hiên Viên Mặc cùng hai thuộc hạ xông vào.

Lý công công che chắn trước Hiên Viên Lăng:

"Bệ.. Bệ hạ người muốn làm gì?"

Hiên Viên Mặc ra hiệu cho thuộc hạ kéo Lý công công qua một bên, hắn đã tuổi già sức yếu làm sao mà phản kháng lại được.

Hiên Viên Mặc đi đến ngồi xuống bên giường của Hiên Viên Lăng gương mặt tuấn mỹ có chút nhợt nhạt ánh mắt cũng vô hồn, hắn chậm rãi nói:

"Phụ vương, chắc người cũng đã biết Lạc Ly Trần đã khởi binh đánh với bọn ta. Ta nói cho người một tin mừng, hắn đã thắng rồi."

"Mặc nhi.."

Hiên Viên Mặc bật cười đến đắng chát: "Ta nói cho người biết, hôm nay ta đến đây theo lệnh của Lâm Tử Tề ông ta muốn dùng mạng của người để uy hiếp Lạc Ly Trần đấy."

Lý công công kịch liệt vùng vẫy: "Bệ hạ người không thể làm như vậy! Đây là phụ vương của người đấy!"

Hiên Viên Lăng nhìn con trai mình, không sợ hãi cũng không cầu xin, ánh mắt mang theo đau xót:

"Đời này của ta đã làm sai nhiều việc, trong số đó ta cũng đã có nhiều sai lầm đối với con."

Hiên Viên Mặc cứng đờ ra.

"Ta thừa nhận.. Ta thừa nhận ta yêu thương Trần nhi hơn vì nó là đứa con do nữ nhân mà ta yêu sinh ra."

"Ta thừa nhận dù con có cố gắng ưu tú tới đâu hay xuất sắc thế nào thì ta vẫn làm lơ con khiến con đau lòng."

"Ta cũng thừa nhận ta lạnh nhạt với con bởi vì trong người con có huyết thống của Lâm gia bởi vì ta rất hận họ, thật sự rất hận họ.."

Hiên Viên Mặc im lặng không nói.

"Từ nhỏ đến lớn ta nhìn con trưởng thành, tới ngày hôm nay mọi việc con làm ta đều chấp nhận.. Hoàng vị cũng được, giam cầm cũng được kể cả cái mạng này cũng được, xem như ta bù đắp lại phần hận này cho con.. Ta xin lỗi.. Mặc nhi."

Hiên Viên Mặc lặng lẽ lau nước mắt, gương mặt lại lạnh nhạt:

".. Được thôi."

Sau đó, hắn ra tay đánh ngất Hiên Viên Lăng, Lý công công hốt hoảng vô cùng nhưng.. Lại thấy Hiên Viên Mặc ôm lấy Hiên Viên Lăng im lặng thật lâu.

Hiên Viên Mặc chợt nhói ở con tim đây là lần đầu tiên hắn được ôm phụ vương của mình.

Lúc mới sinh ra nghe nói ông cũng không đến nhìn mặt hắn, sau này lại càng chưa từng ôm hắn một lần nào.

"Phụ vương à.. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn làm con của người, đến lúc đó người phải yêu thương con nhiều hơn hiện tại đấy."

Rất nhanh sau Hiên Viên Lăng cùng thuộc hạ đi ra từ Vũ Long điện, Hiên Viên Lăng sắc mặt tái nhợt, yếu ớt bị áp giải đi.

Qua ngày hôm sau.

Lạc Vương Phủ cùng lúc nhận được hai bức thư.

Một bức gửi cho Sở Nguyệt, giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Trưởng công chúa thì một mình đến phía Tây ngoại thành.

Một bức khác gửi cho Lạc Ly Trần, cũng là giờ Tỵ hai khắc nếu muốn cứu Thái thượng hoàng thì một mình tiến cung.

Thế là mọi người liền chia nhau mà hành động.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 135: Giải cứu​

Phía tây ngoài thành.

Trong một khu rừng nọ, Sở Nguyệt một mình đi tìm kiếm trong khu rừng, một cơn gió thổi qua, không gian yên lặng đến lạ thường..

Đến khoảng đất trống nọ Sở Nguyệt dừng bước, nhìn thấy Hiên Viên Nhược Thủy đang bị trói dưới một gốc cây trong trạng thái ngất xỉu.

"Nhược Thủy tỷ tỷ."

Sở Nguyệt vừa nhấc chân chạy qua thì đột nhiên một tầng nội lực vung tới dưới chân nàng, nàng lui về sau né tránh liền có hai mươi hắc y nhân liền bao quanh Sở Nguyệt.

Hai tên hắc y nhân mở đường cho ba người khác, Dương Sát, Mộc Liên Hà và.. Vũ Tử Khuynh đã xuất hiện.

Vũ Tử Khuynh một thân lam y thoát tục được thêu hoa văn trắng làm nổi bật khí chất tiên nhân trác tuyệt, một đầu tóc được tùy tiện cột bằng vải đen tạo cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.

"A Nguyệt, đã lâu không gặp."

Sở Nguyệt nhìn nam nhân đi tới cảnh giác mà lui về sau, Vũ Tử Khuynh tắt ngắm nụ cười:

"Nàng xa lánh ta sao?"

".. Huynh có thật sự là sư huynh mà ta biết nữa không? Hay chỉ là một kẻ máu lạnh vô tình vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn."

Vũ Tử Khuynh nhìn nàng bật cười một cái, hắn tiến lên một bước, cúi đầu xuống nhìn nàng ở cự ly gần:

"Ta của hiện tại mới chính là ta.. Trước đây bị Thanh Huyền ràng buộc ta sống ngột ngạt khó chịu biết bao, giờ đã được làm chính mình, nàng không phải nên mừng cho ta sao?"

Sở Nguyệt lui về sau không nói gì.

Vũ Tử Khuynh nở nụ cười tà mị: "A Nguyệt ta nhắc nhở nàng một chút, hiện tại nàng đánh không lại ta đâu, ngoan ngoãn đi cùng ta đi."

Sở Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn, rồi đảo mắt nhìn Hiên Viên Nhược Thủy ở bên kia:

"Ta không muốn nói nhiều với huynh nữa, mau thả người."

Vũ Tử Khuynh nhìn sang Hiên Viên Nhược Thủy đang ngất xỉu.

Sở Nguyệt nhìn dáng vẻ yếu ớt của tỷ ấy có chút lo lắng định đi qua thì đột nhiên Vũ Tử Khuynh ôm lấy eo nàng kéo lại, nàng càng vùng vẫy hắn càng ôm chặt hơn, Vũ Tử Khuynh cười nói bên tai nàng:

"A Nguyệt làm sao lại khẩn trương vậy? Hình như nàng ta chính là thân nhân của Lạc Ly Trần có đúng không?"

"Ừm.. Thân hình và diện mạo đó cũng không tồi, hay nàng cứ để nàng ta lại cho ta, ta sẽ thưởng nàng ta cho các thuộc hạ của Thiên Ẩn Môn để chơi đùa một phen."

Sở Nguyệt tức giận vung cho hắn một bạt tay.

Vũ Tử Khuynh khẽ đảo đầu lưỡi, sờ một bên mặt bị đánh của mình sau đó bật cười:

"Nàng tức giận rồi.. Nàng vì người ngoài mà tức giận với ta?"

Sở Nguyệt khẽ hừ một tiếng không muốn nói chuyện nữa trực tiếp hạ lệnh:

"Sát thủ Huyết Ảnh Lâu nghe lệnh."

Vũ Tử Khuynh khựng lại.

Một cơn gió thổi đến, hơn hai mươi sát thủ theo Ám Nhất và Tiêu Y xuất hiện bao vây sát thủ của Vũ Tử Khuynh.

"Tất cả người có mặt ở đây, giết chết không tha."

"Rõ!"

Sát thủ của hai bên lao vào chém giết, Sở Nguyệt triệu hồi Nam Minh Lam Ly kiếm xông tới, Vũ Tử Khuynh lui người ra sau dùng tay không chặn kiếm của nàng.

Sở Nguyệt xoay người vung kiếm từ dưới lên, Vũ Tử Khuynh lộn người né tránh, bị nàng tung một cước, hắn cung tay đỡ lấy.

Lưỡi kiếm sắc bén lại lóe lên, cứ như vậy từng tầng linh lực lan tỏa ra xung quanh, cỏ cây lay động dữ dội.

Sở Nguyệt thật sự rất bất ngờ trước nội lực hiện tại của Vũ Tử Khuynh, rõ ràng đã tiến bộ vượt bậc.

Hiên Viên Nhược Thủy bị ồn ào xung quanh làm tỉnh lại, một phen hốt hoảng nhìn hình ảnh máu me chết chóc ở trước mặt. Lo lắng nhìn theo bóng dáng xinh đẹp kia:

"Tiểu Nguyệt?"

Sở Nguyệt vung kiếm đi, thanh kiếm cản chân của Vũ Tử Khuynh lại để nàng chạy tới cởi trói.

"Muội đưa tỷ trở về Lạc Vương Phủ trước."

"Nhưng mà còn muội.."

"Muội sẽ về ngay."

Sở Nguyệt niệm niệm chú dùng thuật dịch chuyển, chớp mắt Hiên Viên Nhược Thủy đã biến mất.

Nàng vừa thở phào một cái thì đột nhiên có một ánh sáng tím xuất hiện bất chợt bao quanh lấy nàng.

Sở Nguyệt giơ tay lên, các ngón tay tê liệt nhói đau mà rút tay lại, quay đầu đã Vũ Tử Khuynh dễ dàng không chế Nam Minh Lam Ly Kiếm.

".. Huynh cố ý?"

Nhốt nàng vào kết giới này mới là mục đích thật sự của hắn?

"Đúng vậy.. A Nguyệt có còn nhớ khi chúng ta tu luyện cùng nhau ta đã từng kể cho nàng về một trận pháp mà ta yêu thích nhất không?"

Sở Nguyệt cau mày lại như suy nghĩ gì đó.

"Bây giờ ta đã hoàn thiện nó, thậm chí đã nâng cấp lên rất nhiều gọi là Tử Linh Thiên ma Trận: Trấn Tinh Quang.. Chính là để vô hiệu sức mạnh Tinh Quang Chi Lực trên người nàng đấy."

"!"

Ám Nhất và Tiêu Y lo lắng nhìn về phía nàng nhưng vì vẫn còn đang giao đấu với Dương Sát và Mộc Liên Hà nên không thể làm gì được.

Vũ Tử Khuynh liền nở nụ cười của kẻ chiến thắng:

"Vậy nên nàng không cần phí công vô ích, cứ đợi ở đây với ta, chờ khi Lâm Tử Tề giết chết Lạc Ly Trần xong, chúng ta sẽ rời đi."

Vũ Tử Khuynh vung tay một cái, một sợi dây hắc khí quấn chặt chế ngự Ám nhất và Tiểu Y, Dương Sát và Mộc Liên Hà liền đặt kiếm lên cổ họ.

Sở Nguyệt lạnh mặt xuống, không phản kháng nữa, cố gắng vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát thân.

* * *

Hoàng cung hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn.

Vốn dĩ Lạc Ly Trần một mình tiến cung từ phía đông, để Trường Thiên Tư Thành, Trác Chi Vũ, Lãnh Nhất, Lãnh Nhị và người của Tu La Điện tấn công từ phía tây, nhưng Lâm Tử Tề như đã biết rõ mà cho quân mai phục ở hai cửa chính đó.

Ở phía Đông, Lạc Ly Trần cùng Âm Dương Kiếm đơn độc mà chém giết, hơn trăm người tấn công Lạc Ly Trần không một chút lay động, tưới máu cho Âm Dương kiếm.

Ở phía Tây, bốn người Trường Thiên Tư Thành và tử sĩ của Tu La Điện bị cung thủ và hai trăm quân lính chặn đường, chỉ cố gắng hết sức tiêu diệt kẻ thù.​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 136: Hoàng cung đại chiến​

Sở Nguyệt mở bừng mắt ra, đôi mắt lóe lên tia sáng tĩnh lặng.

Vũ Tử Khuynh vẫn ngồi trên ghế tre canh chừng nàng, bất chợt nhíu mày một cái, lại nghe thấy giọng nói êm tai của nàng:

"Vũ Tử Khuynh, ta biết huynh trước nay nói được làm được, chỉ là lần này.. Đừng tự tin như vậy."

Vũ Tử Khuynh lại nhìn thấy nàng ngồi xếp bằng bắt đầu vận linh lực.

Lập tức, một tầng linh khí đỏ bao quanh cơ thể nàng, mặt đất run nhẹ, đất cát bay lên khỏi mặt đất tạo ra xoáy gió khiến cỏ cây xung quanh chuyển động, ngày một dữ dội, từ bốn phương tám hướng linh khí đất trời bị nàng hấp thụ từng chút một.

Vũ Tử Khuynh liền kinh hãi đứng bật dậy:

"Nàng điên rồi! Mau dừng tay lại ngay!"

Ám Nhất và Tiêu Y bị khống chế ở một bên nghe tiếng quát này làm cho giật mình, lo lắng nhìn về phía Sở Nguyệt.

Ánh mắt của Sở Nguyệt rất kiên định, toàn thân nàng bao bọc trong vòng ánh sáng đỏ, linh khí liên tục được truyền vào người đạt đến đỉnh điểm khiến nàng đau đớn ngẩng đầu lên trời hét một tiếng.

Ánh sáng chói mắt lóe lên, một con phượng hoàng màu xanh lam lấp lánh bay vút lên trời, đôi cánh dang rộng dứt khoát bộc lộ sự vương giả mạnh mẽ, áp đạo không gian cây cối ngã đổ, tất cả mọi người bị hất ngã về sau, Vũ Tử Khuynh đứng gần nàng nhất phun thêm một ngụm máu.

Tần giam giữ tất nhiên cũng biến mất.

Sở Nguyệt mừng rỡ đứng dậy, nhưng rồi lại khuỵu xuống phun một ngụm máu.

"Tiểu thư!"

"Mau.. Rút lui."

Ám Nhất và Tiêu Y liền ra hiệu cho mười thuộc hạ sống sót ném ra quả cầu khói lợi dụng hỗn loạn chạy đi, Nam Minh Lam Ly Kiếm bị xích trên đất cũng tự cắt xích vụt chạy theo nàng.

Vũ Tử Khuynh lau vết máu trên môi nàng, nhìn chằm chằm hướng bọn nàng biến mất.

* * *

Khi Sở Nguyệt vào cung từ phía tây thì bắt gặp nhóm của Trường Thiên Tư Thành và Trác Chi Vũ liền ra tay hỗ trợ tiêu diệt kẻ thù.

Rất lâu sau, mọi người ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, ai cũng bị thương, y phục trên người nhuốm đầy máu tươi.

Đột nhiên Sở Nguyệt lại phun ra ngụm máu lớn, máu mũi chảy thành hai dòng trông vô cùng dọa người.

Trường Thiên Tư Thành vội đỡ lấy nàng:

"Tiểu Nguyệt nhi làm sao vậy?"

Sở Nguyệt nhận lấy khăn tay của Tiêu Y lau máu, Trác Chi Vũ đi tới bắt mạch cho nàng:

"Kinh mạch của ngươi.."

"A, không sao không sao mà. Làm chuyện chính trước đi."

Trác Chi Vũ kéo người lại, đưa cho nàng một viên thuốc: "Uống đi.. Hiện tại ngươi đã bị tổn thương kinh mạch cũng may không nguy hiểm đến tính mạng nhưng không được vận nội lực nữa."

".. Ta biết rồi."

Sau đó, mọi người nhanh chóng đi tìm Lạc Ly Trần.

Bên phía của Lạc Ly Trần cũng đã giải quyết xong kẻ địch, trực tiếp đi đến tế đàn tìm Lâm Tử Tề.

Ở nơi đó Lâm Tử Tề, Hiên Viên Mặc và Lâm Thi Uyển ngồi ở trên ghế, xung quanh có hơn trăm quân lính bao vây, phía trên mái ngói còn có cung tiễn thủ đang mai phục.

"Hôm nay tên nghiệt chủng kia sẽ chết thật chứ?" Lâm Thi Uyển sốt ruột trong lòng.

"Tất nhiên." Lâm Tử Tề lau thanh kiếm sắc bén trên tay.

Cổng lớn của tế đàn bị đạp đổ.

Lạc Ly Trần xuất hiện được ánh trăng soi sáng phản chiếu thân ảnh uy vũ khí phách, hắn một thân vương giả lạnh lùng đẹp đẽ như thần lại hắc ám như ma mà bước tới.

"Không hổ là Lãnh Sát Ngọc Quân, ngươi đến sớm hơn lão phu đã nghĩ."

".. Giao người ra đây."

"A, ý ngươi chính là ông ta?"

Lâm Tử Tề chỉ về một hướng, Thịnh thúc và một thuộc hạ áp giải Hiên Viên Lăng đến, gương mặt ông tái nhợt, sức lực yếu ớt như ngọn đèn treo trước gió.

Lâm Tử Tề đặt kiếm lên cổ của ông, nhìn Lạc Ly Trần:

"Trưởng hoàng tử điện hạ tôn kính của ta, sao vậy? Không phải ngươi rất hận ông ta ư? Bây giờ lại liều mạng như vậy, đúng là phụ tử tình thâm thật khiến lão phu cảm động làm sao."

Lạc Ly Trần trực tiếp nâng kiếm xông lên, nhưng khi chân hắn dẫm lên tế đàn để làm bệ phóng thì bốn góc của tế đàn lóe sáng, Lạc Ly Trần lộn người khựng lại.

Một tầng ánh sáng tím bao quanh lấy tế đàn giam giữ Lạc Ly Trần ở giữa.

"Lạc Ly Trần!"

"Chủ tử!"

Lúc mọi người chạy đến vừa kịp nhìn thấy tình huống hiện hại.

Binh lính xung quanh thủ thế sẵn sàng chiến đấu.

Lâm Tử Tề cười lạnh: "Chà, đều đến đông đủ rồi."

Sở Nguyệt cảm được trận pháp quen thuộc này, nhíu mày đầy lo lắng lẩm bẩm: "Tử Linh Thiên Ma Trận?"

Lâm Tử Tề cười một tiếng độc ác nói:

"Không sai, đây là biến thể thứ hai gọi là Tử Linh Thiên Ma Trận: Huyết Tẩy Linh.. Sau nửa canh giờ nữa mà ngươi vẫn chưa thoát được sẽ bị hóa thành một vũng máu!"

"!"

"À còn có, nếu ngươi sử dụng nội lực thì sẽ bị trận pháp này hấp thụ, đến khi ngươi cạn kiệt sức lực thì thôi."

Trác Chi Vũ tức giận mắng chửi vài tiếng.

Lâm Tử Tề trực tiếp phất tay, lập tức trong kết giới xuất hiện năm Mộng Hồn Nhân cầm kiếm, ánh mắt tăm tối không có tiêu cự đứng đối diện Lạc Ly Trần.

Vốn dĩ đang tìm cách thì giọng nói trong trẻo vang lên:

"Chủ nhân, Tiểu Bạch giúp người."

Lâm Tử Tề hạ lệnh cho quân lính tấn công mấy người bọn nàng. "Gia Cát Tiểu Bạch có cách nào phá trận không?"

"A, cái này.."

"Nói mau."

"Ma, Ma Pháp Trượng.. Chỉ cần người phá được tầng phong ấn thứ hai của Ma Pháp Trượng sẽ có thể phá trận dễ dàng."

"Chỉ là như vậy quá nguy hiểm, chủ nhân không được cưỡng chế khai mở sức mạnh của nó nữa đâu."

Lạc Ly Trần ghim Âm Dương Kiếm xuống đất, ngồi xếp bằng:

"Hết cách rồi."

Mộng Hồn Nhân hùng hổ xông lên, Tiểu Bạch nhảy ra khỏi không gian, cùng với ánh sáng đỏ lóe lên rồi hóa khổng lồ, cuồng phong nổi lên dữ dội, đại sư tử trắng gầm một tiếng vang dội, vồ móng vuốt tấn công.

Lâm Thi Uyển và Hiên Viên Mặc tràn đầy kinh ngạc. Lâm Tử Tề cũng không ngờ tới Lạc Ly Trần còn thu phục được cả thánh thú Bạch Sư Huyền Lĩnh.

Mà ở bên này, Lạc Ly Trần đã triệu hồi ra Ma Pháp Trượng, nhỏ máu của mình vào viên ngọc màu đen trên trượng kia rồi vận linh lực.

Tức khắc khắp nơi nổi gió, bầu trời đêm vang dội sấm chớp, Ma Pháp Trượng tỏa ra ma khí mạnh mẽ lơ lửng trên không, hút hết linh lực có ở xung quanh cây cối già nua rồi chết khô.​

"Lạc Ly Trần đang làm cái gì vậy?" Trác Chi Vũ hoang mang.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 137: Canh bạc​

Cảm nhận linh lực của mình cũng bị Ma Pháp Trượng hấp thụ từng chút một, Lạc Ly Trần cố gắng khống chế nắm thế thượng phong.

Lâm Thi Uyển đứng bật dậy: "Sao lại như vậy? Lỡ hắn chạy thoát thì sao, đệ mau làm gì đi."

"Thấy ta chưa đủ loạn sao, đừng nói nữa." Lâm Tử Tề quát một tiếng.

Hiên Viên Mặc từ kinh ngạc chuyển sang lạnh nhạt vô cảm, im lặng nhìn hết thảy xảy ra trước mắt mình.

Mấy người bọn nàng đã tiêu diệt kẻ thù, kinh ngạc nhìn về phía Lạc Ly Trần không nói nên lời.

Tiểu Bạch cũng giải quyết xong năm tên Mộng Hồn Nhân lúc nhìn lại Lạc Ly Trần mới chấn động.

Toàn thân của Lạc Ly Trần đã bị hắc khí u ám bao phủ, cứ như đang nuốt trọn, chiếm đoạt lấy cơ thể hắn:

"Chủ nhân!"

Hắc khí bùng lên đặc quánh dữ dội, Lạc Ly Trần mở bừng mắt, đôi mắt màu tím không có tiêu cự xuất hiện, hắn gầm lên một tiếng, cuồng phong nổi lên dữ dội. Ma Pháp Trượng xuất ra ma lực khủng khiếp hất văng tất cả mọi người ra sau, ai cũng bị thương phun một ngụm máu.

Toàn bộ tế đàn lẫn trận pháp bị hắc khí làm cho nứt toạc vỡ tan, cây cối gãy đổ, những cung điện liền kề xung quanh đều bị đánh sập chỉ còn một đống đất đá. Sức mạnh vô cùng khủng khiếp!

Lạc Ly Trần phun ra ngụm máu đen.

Mọi người chạy tới bên cạnh hắn, Sở Nguyệt vội đỡ lấy Lạc Ly Trần dậy: "Chàng không sao chứ?"

Lạc Ly Trần cố gắng khống chế hơi thở dồn dập: "Ta không sao."

Tiểu Bạch biến nhỏ chạy tới bên cạnh Lạc Ly Trần ánh mắt vui mừng khôn xiết: "Chủ tử chẳng lẽ.."

Lạc Ly Trần gật đầu cười với nó. Tiểu Bạch nhảy cẫng lên vô cùng vui mừng kích động, chủ nhân của nó là thần! Là thần!

Trác Chi Vũ nhét vào miệng Lạc Ly Trần một viên thuốc: "Vận khí hòa tan nó đi."

Lạc Ly Trần liền làm theo, một dòng khí mát lạnh chảy trong người hắn khiến cho đau đớn và hỗn loạn của cơ thể xoa dịu lại.

Lâm Tử Tề được Thịnh thúc đỡ dậy, ông ta tức giận nhặt kiếm lên rồi kéo Hiên Viên Lăng lại, đặt lưỡi kiếm lên cổ ông.

"Cuộc đời của Lâm Tử Tề chưa từng thảm hại như vậy, không ngờ, không ngờ chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại bị các ngươi hủy hoại!"

"Hôm nay có chết, ta cũng phải kéo các ngươi chết cùng!"

Trác Chi Vũ vội vàng la lên: "Này! Có gì từ từ nói nha!"

Lâm Tử Tề chỉ kiếm về phía Lạc Ly Trần uy hiếp:

"Chỉ cần ngươi tự sát thì ta sẽ thả ông ta, sau ba tiếng đếm ngươi không dám làm thì phụ vương của ngươi sẽ chết!"

"Ngươi!"

"Một!"

Mọi người lo lắng nhìn về phía Lạc Ly Trần, Sở Nguyệt bối rối siết chặt cánh tay của Lạc Ly Trần lắc đầu nhìn hắn.

"Hai!"

Lạc Ly Trần siết chặt kiếm.

"Ba!"

Sựt!.. Sựt!

Tất cả mọi người trố mắt khiếp sợ, chỉ thấy thái thượng hoàng từ bộ dáng yếu ớt vô lực bỗng chốc xoay người rút dao găm dưới chân mạnh mẽ dứt khoát lên đâm thẳng về phía Lâm Tử Tề.

Nhưng Lâm Tử Tề phản ứng cũng rất nhanh mà kéo Thịnh thúc vẫn còn đang ngơ ngác ở bên cạnh qua chắn cho mình một dao kia.

Thịnh thúc trợn to mắt khó tin nhìn Lâm Tử Tề, trên cổ ông ta chảy máu ồ ạt: "Đại.. Đại nhân.."

Thịnh thúc ngã ra đất, thoi thớp rồi bất động.

Nhưng bất ngờ thay Hiên Viên Mặc đột nhiên cầm kiếm đâm tới ngay sau đó.

Lâm Tử Tề thoát được lần đầu nhưng lần thứ hai ông ta lại chậm một bước, ngực phải đã bị đâm trúng mà đau đớn.

Lâm Tử Tề hung tợn nhìn Hiên Viên Mặc cung cả hai tay thành nắm đấm rồi dùng sức đấm vào lồng ngực của Hiên Viên Mặc, cả người hắn bị văng ra sau phun ngụm máu đen.

"Mặc nhi!" Lâm Thi Uyển đứng không vững, loạng choạng bò tới ôm Hiên Viên Mặc: "Mặc nhi, Mặc nhi con ta."

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị xông đến đè Lâm Tử Tề xuống đất, đá kiếm ra xa. Lạc Ly Trần lạnh mặt nói: "Mang ông ta nhốt vào đại lao, canh giữ cẩn thận."

"Dạ."

Sở Nguyệt và Lạc Ly Trần cùng mọi người nhìn nhau, sau đó nhìn về phía mẹ con Hiên Viên Mặc.

Hiên Viên Mặc lại phun ra ngụm máu dọa Lâm Thi Uyển sợ hãi:

"Mặc nhi, con đừng làm mẫu hậu sợ.."

Hiên Viên Mặc lại nhìn về phía Lạc Ly Trần khó khăn nói:

"Phụ vương.. Ông ấy vẫn đang ở Vũ Long Điện đợi ngươi."

Hiên Viên Mặc lại ho ra máu Lâm Thi Uyển bật khóc nức nở ôm lấy hắn thật chặt:

"Mặc nhi.. Ta đưa con đi tìm thái y, đi tìm thái y con sẽ không sao, con sẽ không sao đâu."

Hiên Viên Mặc nhìn bà, chậm rãi nâng tay lên sờ lấy gương mặt của mẹ rồi chậm rãi nở nụ cười, nụ cười ấy vô cùng chân thành, không mưu mô và toán tính như ngày thường:

"Cuối cùng thì con cũng được tự làm theo ý mình.. Kiếp này con không hối hận vì làm con trai của người, nhưng nếu có kiếp sau.. Con không muốn làm con của mẹ nữa."

Cuối cùng cũng đã đánh hết ván cờ, từ nay hắn sẽ được tự tại.

Hiên Viên Mặc đã ra đi trong vòng tay của Lâm Thi Uyển, bà gào thét một tiếng đau thấu tâm can.

Lâm Thi Uyển ôm lấy con trai thật chặt.. Một đời thăng trầm này rốt cuộc là vì cái gì, đã nhận lại gì, đột nhiên chính bà cũng không biết nữa.

Lâm Thi Uyển lấy ra một lọ thuốc độc rồi uống cạn.

"Xoảng!" Lọ sứ vỡ tan trên nền đất, cũng là vỡ tan một con tim.

Khóe miệng Lâm Thi Uyển rỉ máu để Hiên Viên Mặc gối đầu trên chân mình, ánh mắt bà trở nên vô hồn.. Lâm Thi Uyển nhìn con trai ở trong lòng mình cười ôn nhu:

"Mặc nhi.. Chúng ta cùng nhau đi xem khói lửa nhân gian, được không con?"

Lâm Thi Uyển dần gục đầu xuống.

Mọi người dời mắt nhìn sang chỗ khác mà thở dài.. Chung quy, đều là những kẻ đáng thương trong thâm cung hỗn loạn mà thôi.

Lãnh Nhất và Lãnh Nhị trở lại sau khi đã giam giữ Lâm Tử Tề, đúng lúc Lý công công từ xa chạy tới với bộ dáng hấp tấp, vô lực quỳ rạp xuống:

"Điện hạ, mau, mau theo nô tài đi gặp thái thượng hoàng, nếu không sẽ không kịp mất."

Toàn thân Lạc Ly Trần cứng đờ ra.​

Sở Nguyệt lập tức kéo tay Lạc Ly Trần chạy thật nhanh về phía Vũ Long điện, mọi người mới hoàn hồn chạy theo.
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 138: Câu trả lời​

Vũ Long điện.

Hiên Viên Nhược Thủy cũng được hộ tống từ Lạc Vương Phủ đến đây, vừa kịp lúc nhìn thấy Lạc Ly Trần.

Lạc Ly Trần có chút chần chừ nhìn Sở Nguyệt, nàng mới gật đầu nhẹ mỉm cười với hắn, Lạc Ly Trần liền theo Hiên Viên Nhược Thủy đi vào trong.

Sở Nguyệt, Trường Thiên Tư Thành, Trác Chi Vũ và bốn cận vệ đều ở bên ngoài chờ đợi Lạc Ly Trần.

Trác Chi Vũ tựa lưng vào một cây cột, thờ thẫn cúi mặt xuống.

Bên trong phòng.

Hiên Viên Lăng đang nằm trên ghế gỗ dài bên cạnh cửa sổ, trên chân được phủ một tấm chăn bông giữ ấm, hơi thở suy yếu.

Ánh mắt ông vô vàn ưu tư, giữ trước ngực một cành hoa đã khô héo chính là Cửu Liên Linh hoa - Loài hoa mẫu phi Lạc Ly Trần thích nhất.

"Phụ vương.." Hiên Viên Nhược Thủy vội chạy tới quỳ ở một bên, nắm lấy tay của ông mà nước mắt lưng tròng.

Lạc Ly Trần chậm rãi bước tới gần ông.

Hiên Viên Lăng nhìn qua Hiên Viên Nhược Thủy mỉm cười:

"Nữ nhi ngốc, không được khóc đâu nhé."

Hiên Viên Nhược Thủy không kìm lòng được, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Hiên Viên Lăng mới nhìn Lạc Ly Trần bên cạnh mình, trong mắt hiện ra tia sáng ấm áp:

"Trần nhi cũng tới sao.. Hôm nay ta thật sự rất vui, ta cứ nghĩ lúc sắp chết đi sẽ chẳng có ai ở cạnh ta, mà hai đứa con đều đã ở đây rồi.. À, Mặc nhi đâu? Lý công công cũng đi gọi thằng bé tới đây đi."

Lý công công cúi mặt xuống, không nói nên lời.

".. Sao vậy?"

Lạc Ly Trần nhìn ông, chậm rãi nói: "Hiên Viên Mặc đã không còn nữa, Lâm Thi Uyển cũng đã chết."

Hiên Viên Lăng như chết lặng, đôi mắt già mua ngấn lệ, những lời nói của Hiên Viên Mặc đột nhiên lại hiện về bên tai:

"Phụ vương à, xem như đây là việc cuối cùng con có thể làm cho người.. Nếu có kiếp sau con vẫn muốn trở thành con của người, đến lúc đó người phải yêu thương con nhiều hơn hiện tại đấy."

Hiên Viên Lăng nhìn vào bầu trời vô tận, nghẹn ngào nói:

"Điều đi cả rồi sao.. Ta cũng sắp xuống Hoàng Tuyền để trả nợ cho họ rồi.."

Hiên Viên Lăng mới nhìn Lạc Ly Trần nói:

"Trần nhi à, không phải con luôn muốn ta cho con một câu trả lời sao? Được rồi, thời gian không còn nhiều.. Phụ vương sẽ kể cho các con nghe một câu chuyện, nếu không qua đêm nay sẽ chẳng ai biết đầu đuôi của nó nữa."

Căn phòng yên tĩnh, giọng của ông đều đều vang lên:

"Nhiều năm trước, từng có hai huynh đệ nhà nọ rất yêu thương nhau, tình cảm cũng vô cùng khắn khít."

"Đệ đệ từ nhỏ hoạt bát đáng yêu, thông minh lanh lợi, ai ai cũng yêu thích. Còn vị ca ca lại chỉ chú tâm vào việc đọc sách viết chữ, trầm tĩnh ít nói, lại đâm ra có một chút lạnh lùng khó gần."

"Trong mắt của người phụ thân, ông coi sự trưởng thành trước tuổi của người ca ca là nhu nhược yếu đuối, người ca ca đó cũng không quan tâm, chỉ hy vọng sau này có thể thay phụ mẫu đảm đương việc lớn."

"Các con đoán được rồi chứ? Vị đệ đệ kia chính là Hiên Viên Việt, được phụ mẫu yêu quý và định hôn với mẫu thân của con đấy Trần nhi.. Còn người ca ca bị xem là nhu nhược yếu đuối kia chính là ta."

"Từ nhỏ đến khi bọn ta trưởng thành, phụ vương của ta chưa từng che giấu sự kỳ vọng của ông với Hiên Viên Việt."

"Ta và các đại thần trong triều đều hiểu rõ, vương vị sau này chắc chắn sẽ thuộc về đệ ấy."

"Nhưng không ngờ, sau đó phụ vương lại lập ta làm thái tử, đưa ta lên ngôi vị hoàng đế chứ không phải là Hiên Viên Việt."

".. Sau khi ta làm vua, luôn có người muốn phế ta chuyện đó ta nghe đến chán rồi. Nhưng cuối cùng phụ vương ta lại bác bỏ tất cả mà đưa ta lên ngai vàng.. Các con có biết tại sao không?"

Hiên Viên Nhược Thủy trầm tư rồi khẽ nói:

"Chắc là.. Phụ vương của người đã nhìn thấy nỗ lực của người, hiện tại yêu thương người nên mới bù đắp cho người."

Hiên Viên Lăng nở nụ cười vuốt ve đầu của Hiên Viên Nhược Thủy: "Lúc đầu ta cũng đã nghĩ giống con vậy.."

"Thủy nhi, con chắc cũng đã nghe nói tới lời đồn về các vị vua của Bắc Vũ rồi chứ?"

"Dạ vâng.. Nghe nói huyết thống Hiên Viên xa xưa đã bị trói buộc bởi một lời nguyền không ai có thể sống quá ba năm khi lên làm vua."

Hiên Viên Nhược Thủy chợt kinh ngạc nhìn ông:

"Nhưng, nhưng đó không phải là lời đồn sao ạ! Người, người vẫn còn sống đến tận bây giờ cơ mà?"

Hiên Viên Lăng lại nói ra việc khiến mọi người rùng mình:

"Không. Đó là thật."

"Sao chứ ạ?"

"Các vị vua trước thật sự chỉ sau ba năm lên ngôi đều chết một cách kỳ lạ.."

"!"

"Nhưng vì mặt mũi hoàng thất đành chiếu cáo thiên hạ rằng các Tiên đế vì bệnh nặng nên không qua khỏi, kể cả phụ vương của ta cũng vậy."

"Ông ấy lên ngôi khi mình đã lớn tuổi, chỉ hai năm sau đó sức khỏe yếu đi và tìm người kế vị."

"Có phải nực cười lắm không? Phụ vương của ta không phải yêu thương ta, mà chỉ vì giữa ta và đệ đệ, ông ấy đã lựa chọn ta."

Mọi người sững sờ nhìn ông, không nói nên lời.

"Phụ vương biết rõ hoàng vị kia chính là một thế cờ chết không ai có thể phá giải, còn ta chỉ là một quân cờ bị ông ấy đẩy vào cửa tử và trở thành tế phẩm thay cho đệ đệ ta Hiên Viên Việt."

Hiên Viên Lăng ánh mắt xa xăm hồi tưởng sau đó nói tiếp:

"Lời nguyền kia thật sự rất đáng sợ, nó không chỉ dày vò cơ thể của ta, mà còn khiến cho người ta yêu thương nhất bị tổn hại sức khỏe, bệnh tật quấn thân, nếu mang thai thì huyết mạch của ta cũng sẽ bị lời nguyền nuốt chửng."

"Lúc đó ta chỉ mới 30 tuổi lên ngôi được 3 tháng thì phát hiện bí mật này, tinh thần ta sụp đổ, đau khổ và không chấp nhận được, nên ta đã tự mình xuất cung tìm một nơi để bình tâm."

"Nhưng không ngờ giữa đường lại gặp truy sát do Lâm Tử Tề phái tới, ta bị thương và mẫu phi con đã cứu ta, nhân duyên của bọn ta mới bắt đầu."

"Lúc ta trở về cung ta đã rất sợ, sợ lời nguyền kia làm hại người mà ta yêu, nhưng lúc đó ta và nàng ấy rất khắn khít mặn nồng ta không thể vứt bỏ nàng ấy lại nên mới mang nàng hồi cung."

Lạc Ly Trần ngẩn người thật lâu.

"Ban đầu ta đã không có gì níu kéo gì, cứ nghĩ phụ vương chọn ta thì ta sẽ chấp nhận số phận vậy."

"Nhưng sau này khi gặp được mẫu phi con, ta nhận ra cuộc sống này vẫn còn có thứ khiến ta lưu luyến."

"Ta chính là không cam tâm.. Nên sau khi về cung, ta đã tìm mọi cách để phá giải lời nguyền kia."

"Sau đó, ta biết đến một loại bùa chú từ Tây Cương gọi là Tỳ Hoàn Mệnh - Dùng sinh mệnh kéo dài sinh mệnh, dùng máu làm vật dẫn, tẩy huyết cắt đứt huyết mạch loại bỏ lời nguyền."

"Đó là bùa chú cấm có hại, ta bất chấp tất cả dùng tuổi thọ cũng như sức khỏe của ta để phá bỏ lời nguyền này, vì ta và vì con cháu sau này của ta."

"Nhưng không lâu sau khi sử dụng, bùa chú này vượt ngoài tầm kiểm soát của ta, nó khiến ta thần trí mơ hồ, điên loạn và suy nhược."

"Đã có nhiều chuyện xảy ra, khiến ta mất kiểm soát thậm chí đã giết chết nô tì thái giám hầu hạ bên cạnh mình, nhưng đã được giữ bí mật nên không ai biết."

"Ta sợ bản thân mình làm hại mẫu phi con, nên trốn tránh bà ấy có lẽ vì vậy vô tình khiến bà ấy buồn lòng."

"Lúc ấy, Lâm Tử Tề đột nhiên cho ta biết ông ta đã biết về sự tồn tại của lời nguyền này, ép buộc ta phải lập Lâm Thi Uyển làm hậu nếu không sẽ công khai với thiên hạ."

"Lúc đó ta chỉ vừa lên ngôi, chưa có được sự tín nhiệm của bá quan và dân chúng, còn Lâm Tử Tề chức cao vọng trọng binh quyền trong tay."

"Ta không thể cho người khác biết về sự tồn tại của lời nguyền này được, nếu không Tiên đế các đời cũng sẽ vì ta mà bị dị nghị, đó là đại bất kính."

Mọi người xem như đã rõ, thì ra lời nguyền chính là nguyên nhân khiến Lâm Tử Tề dù có đủ khả năng, nhưng vẫn không chịu lên ngôi hoàng đế.

"Ta không còn cách nào khác chỉ đành đồng ý, đến bước cuối cùng của việc phá bỏ lời nguyền, ta không chịu được thuật chú của bùa cấm kia, hôn mê rất nhiều ngày."

"Ta không hề hay biết trong lúc đó Lâm Thi Uyển lại làm giả thánh chỉ giải đến Bích Nhược cư, giam cầm và miệt thị mẫu phi con."​
 
Chỉnh sửa cuối:
189 ❤︎ Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Chương 139: Tương phùng hoàng ly biệt​

Hiên Viên Lăng không cam tâm mà nói:

"Lúc ta tỉnh lại đã bị Lâm gia bức ép lập tức phong hậu cho Lâm Thi Uyển, xong sau đó mới biết chuyện và biết nàng ấy đã mang cốt nhục của ta, nhưng tất cả đã quá muộn màng."

"Lại cộng thêm chuyện đệ đệ ta Hiên Viên Việt bị Lâm Tử Tề bí mật trừ khử, càng thêm bất lợi cho mẫu phi con, ta thật sự vô cùng có lỗi với hai người."

"Ta cũng không thể trực tiếp đến tìm mẹ con nếu không Lâm Thi Uyển chắc chắn sẽ đến quấy rầy bà ấy, nên ta chỉ dám lén lút một mình đứng nhìn từ xa như vậy ta đã mãn nguyện rồi."

Lạc Ly Trần thật ra đã không hề hay biết, lúc mẫu phi sinh hắn là sinh non trước thời điểm dự tính, nên đã kiệt sức ngất đi.

Cũng may có Lý công công được Hiên Viên Lăng bí mật dẫn thái y đến thăm thai nhi, kịp phát hiện mới cứu được mẹ con hắn một mạng.

"Thật sự đau đớn thay, Lâm Tử Tề luôn lợi dụng lúc ta bị bùa chú dày vò mất đi ý thức mà ra tay làm điều ác.. Dẫn đến việc 78 mạng người của Lạc gia bị tiêu diệt, cũng liên lụy đến những trung thần khác, bị Lâm Tử Tề độc ác tàn bạo bí mật thảm sát."

Hiên Viên Lăng nhìn vào bầu trời đêm vô tận lắc đầu thở dài:

"Hiện tại lời nguyền đã được ta phá bỏ, nhưng ta lại đánh mất quá nhiều thứ.. Ngay cả lúc chết mẹ con vẫn hận ta, vẫn không muốn gặp ta một lần."

"Bây giờ ta có thể đi tìm bà ấy để trả lại món nợ này."

Lạc Ly Trần đau nhói, câu trả lời hiện tại khiến cho hắn cứ như bị một con dao đâm vào trái tim này từng nhát từng nhát đầy đau đớn.

"Người.. Có đáng không?"

Bàn tay đầy nếp nhăn và chai sần của Hiên Viên Lăng khẽ nắm lấy bàn tay của Lạc Ly Trần, hắn quỳ xuống bên cạnh ông, Hiên Viên Lăng không kìm được mà rơi lệ ông mỉm cười:

"Xin lỗi, phụ vương không thể bảo vệ tốt cho mẹ con con."

"Ta biết con hận ta khiến mẫu phi con chết trong uất ức, hận ta trơ mắt nhìn Lạc gia bị diệt môn, hận ta không thể làm một người cha tốt."

"Hiện tại ta rất vui.. Không ngờ còn có thể gặp con lần cuối."

Ông lại vuốt ve đóa hoa khô héo ở trước ngực, ngã người ra sau, ánh mắt dần mơ màng:

"Đông qua xuân đến.. Cửu Liên Linh hoa mà Hy nhi thích nhất sắp nở rồi, thật tiếc đã chẳng còn cơ hội nào để đi ngắm hoa cùng nàng ấy nữa."

Lý công công và Hiên Viên Nhược Thủy lặng lẽ lau nước mắt, không gian rơi vào yên lặng..

"Phụ vương."

Không gian như ngưng động tại thời khắc ấy, Hiên Viên Lăng ngỡ ngàng mở mắt ra, như thể không dám tin vào tai mình.

"Con.. Con mới gọi ta là gì cơ?"

Lạc Ly Trần quỳ ở bên cạnh ông, tay khẽ nâng lên mang theo linh lực màu tím êm dịu, điểm nhẹ về phía bông hoa khô héo trên tay ông:

"Phụ vương, quá khứ chẳng thể quay lại được nữa, hãy để thời gian chôn vùi nó đi, hiện tại không phải đã có sự sống mới bắt đầu rồi sao?"

Cửu Liên Linh hoa lóe lên ánh sáng nhạt, sau đó từng cánh hoa chậm rãi chuyển động mang theo linh khí màu tím và ánh sáng lấp lánh dần dần trở nên có sự sống tươi tốt đẹp đẽ.

Hiên Viên Lăng rơi hai hàng nước mắt, ông nằm đó mỉm cười nhẹ thật dịu dàng, ôm lấy hoa vào lòng ánh mắt nhìn lên trần nhà chan chứa yêu thương:

"Thật tốt quá.. Có thể nghe thấy con gọi ta là phụ vương ta đã không còn gì vướng bận nữa rồi.. Thật tốt.."

Hiên Viên Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười thanh thản.

Hai tay ông vẫn ôm lấy Cửu Liên Linh hoa ở trước ngực, sự sống mới, khởi đầu mới. Tình yêu của ông sẽ trường tồn như loài hoa này.. Mãi mãi.

"Phụ vương."

"Bệ hạ."

Hiên Viên Nhược Thủy bật khóc nức nở, Lý công công quỳ rạp xuống, Lạc Ly Trần khẽ nhắm mắt lại.

Bên ngoài.

Tất cả bọn nàng sau khi nghe thấy hết những lời ở bên trong, mọi người buồn bã thở dài.​
 
Chỉnh sửa cuối:
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back