0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Đọc: 38 Tìm: 0
-Lời mở đầu

- Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi làm truyện, chỉ để cho vui, ko vì mục đích nào khác, à còn mục đích khác là tham khảo ý kiến từ nhiều nguồn (mọi người đừng toxic em nha)

- Em làm cái này chỉ để cho vui vì từ nhỏ đến lớn em chỉ thích đọc truyện thôi. Em kiểu ko thích xem phim nên em muốn viết thử 1 cái để tham khảo em làm cái này với phong từ khá ngu dốt nên mong mọi người hãy bận tâm và góp ý cho em nha. (thì chắc toxic sơ sơ cũng được), mong mọi người chỉ ra điểm thiếu sót của em

* * *Cảm ơn mọi người-----------------------------------------------------------------------

Đại Diệt Vong Thế Kỷ

Thứ Hai, 7 giờ sáng.


Con đường dẫn đến trường đông nghịt người. Tiếng xe cộ, tiếng nói chuyện và tiếng còi xe hòa lẫn vào nhau tạo thành một khung cảnh quen thuộc của buổi sáng.

Giữa dòng người ấy, có hai cậu học sinh 17 tuổi đang chạy hết tốc lực về phía trường.

Một người tên Trần Trường Sinh. Cậu có ngoại hình khá ổn, người hơi gầy, mái tóc phủ xuống trán.

Người còn lại là Đinh Đồng, bạn thân của Sinh. Trái ngược với vẻ ngoài có phần bình thường của mình, Đồng lại là một người cực kỳ thông minh và là học sinh đứng đầu trường.

Hai người vừa chạy vừa thở dốc.

- "Đồng! Nhanh lên! Sắp muộn rồi!"

- "Biết rồi! Chờ tôi với!"

Một năm trước, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Tất cả chính phủ trên thế giới đồng thời nhận được một thông báo bí ẩn.

"Thế giới sắp sửa sẽ rất thú vị."

"Thế giới sẽ có một đại diệt vong lớn nhất từ trước tới nay."


Không ai biết thông báo đó đến từ đâu.

Ban đầu, rất nhiều người cho rằng đó chỉ là một trò đùa.

Nhưng các chính phủ trên thế giới không dám xem nhẹ nó.

Quân đội bắt đầu xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố, chuẩn bị lương thực, vũ khí và nhiều phương án ứng phó khác nhau.

Ngay cả trường học cũng bắt đầu tổ chức các chương trình huấn luyện quân sự cho học sinh.

Ông nội tôi là một trong số ít những người thật sự tin rằng ngày tận thế sẽ xảy ra.

Trong suốt mùa hè, ông liên tục huấn luyện tôi.

Lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao ông lại nghiêm túc đến vậy.

Cho đến hôm nay.

​

Trường của chúng tôi nằm trong một khu vực có rất nhiều trường học, gần như được bao quanh bởi các trường khác. Người ta thường gọi nơi này là "làng trường". (E HAY GỌI VẬY NÊN EM GỌI VẬY LUÔN CHỨ KO BIẾT TỪ NÀO CHO ĐC)

Xung quanh trường tôi có khoảng mười trường học lớn nhỏ.

Sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh nhanh chóng tập trung.

Buổi lễ chào cờ bắt đầu.

Tôi đứng trong hàng cùng Đồng, mắt nhìn về phía lá cờ.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Cho đến 7 giờ 30 phút.

Đột nhiên..

RẦM!

Một tia sét khổng lồ giáng xuống.

Không phải một tia.

Mà là hàng trăm, hàng nghìn tia sét xuất hiện cùng lúc.

Bầu trời đang sáng bỗng trở nên tối đen.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tất cả mọi người.

"Chào mừng đến với 'Đại Diệt Vong Thế Kỷ Của Vũ Trụ'."

Ngay sau đó, những tia sét bắt đầu đánh xuống sân trường.

ĐOÀNG!

Một người ngã xuống.

ĐOÀNG!

Thêm một người nữa.

Tiếng hét lập tức vang lên khắp nơi.

Tôi đứng chết lặng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Một thông báo khác xuất hiện.

[Giai đoạn 1: Cuộc Tuyển Chọn.]

[Những người bị sét đánh không đạt tiêu chuẩn của trò chơi.]


Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một vài người vừa bị sét đánh bỗng đứng dậy.

Nhưng..

Đó không còn là con người nữa.

Cơ thể họ bắt đầu biến dạng, khuôn mặt trở nên méo mó, đôi mắt vô hồn.

Một người lao thẳng về phía đám đông.

"AAAAAA!"

Mọi người hoảng loạn bỏ chạy.

Ngay lúc đó, trên bầu trời xuất hiện những vết nứt kỳ lạ.

Không gian bị xé toạc.

Từ bên trong những khe nứt đó, từng con zombie bắt đầu bước ra.

Giọng nói của hệ thống tiếp tục vang lên.

[Trong giai đoạn 1, người chơi không được rời khỏi phạm vi trường học.]

[Hành vi và biểu hiện của người chơi sẽ quyết định phần thưởng nhận được.]

[Trong số những người chơi tồn tại những "kẻ hai mang".]

[Một số địa điểm sẽ tồn tại những quy tắc riêng trong giai đoạn 1.]


Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đây..

Là ngày tận thế sao?

​

Trong lúc mọi người đang chạy loạn.

Tôi bỗng thấy Thầy Phan Hoàng Tôn một giáo viên mới chuyển tới 1 năm

Thầy Tôn cao khoảng 1m90, thân hình mảnh khảnh, đeo một cặp kính tròn.

Trên môi thầy vẫn nở một nụ cười rất bình thản.

Nhưng tôi lại không thích nụ cười ấy cho lắm

Tôi vội kéo Đồng chạy về phía phòng học gần đó.

- "Vào đây!"

Hai chúng tôi nhanh chóng trốn vào trong phòng.

Tôi đóng cửa lại rồi dựa lưng vào tường, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Đồng nhìn tôi.

- "Giờ chúng ta phải làm gì?"

Tôi im lặng vài giây.

Sau đó mở balo.

Từ bên trong, tôi lấy ra hai con dao quân dụng được giấu trong 1 ngăn bí mật nhỏ.

Đồng nhìn chúng với vẻ ngạc nhiên.

- "Ông lấy đâu ra vậy?"

- "Ông tôi đưa."

- "Tại sao?"

- "Ông bảo tôi phải giữ chúng bên người, tuyệt đối không được để mất."

Tôi đưa một con dao cho Đồng.

- "Cầm lấy."

Đồng nhận lấy con dao.

Ngay sau đó, trước mắt chúng tôi xuất hiện một bảng thông tin.

[Tên: Trần Trường Sinh]

[Tuổi: 17]

[Nghề nghiệp: Chưa có]

[Kỹ năng: Chưa có]

[Vị thần được chọn: Chưa có]

[Danh hiệu: Chưa có]

[STR: 12/20]

[AGI: 10/20]

[STA: 10/20]

[INT: 10/20]

[Tinh thần: 90/100]


Bên cạnh đó là bảng của Đồng.

[Tên: Đinh Đồng]

[Tuổi: 17]

[Nghề nghiệp: Chưa có]

[Kỹ năng: Chưa có]

[Vị thần được chọn: Chưa có]

[Danh hiệu: Chưa có]

[STR: 9/20]

[AGI: 8/20]

[STA: 9/20]

[INT: 13/20]

[Tinh thần: 89/100]


Tôi nhìn bảng thông tin giới thiệu từng chỉ số.

"STR là sức mạnh.

AGI là tốc độ di chuyển, phản xạ, khả năng né tránh và sự linh hoạt.

STA là sức chịu đựng, khả năng chống lại bệnh tật, độc tố và sự mệt mỏi.

INT là khả năng học hỏi, tư duy logic, ghi nhớ, xử lý thông tin và khả năng sử dụng kỹ năng, vũ khí.

Còn Tinh thần..

Nó đại diện cho ý chí, cảm xúc, khả năng chống lại áp lực tinh thần và sự khống chế.

Nếu tinh thần giảm xuống 30, một người sẽ phát điên."


Tôi nhìn bảng chỉ số của mình rồi lại nhìn Đồng.

- "Nhưng tại sao tôi lại sống? Hay chỉ vì tôi thông minh hơn" Đồng nói với vẻ mặt nghi hoặc

Lúc nãy, rất nhiều người khỏe mạnh hơn tôi vẫn bị sét đánh.

Có người còn có thân hình lực lưỡng hơn cả tôi.

Nhưng họ vẫn chết hoặc biến thành zombie.

Tôi bắt đầu nghi ngờ cái gọi là "tiêu chuẩn" kia.

Có lẽ nó chẳng liên quan gì đến sức mạnh.

​

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên..

Cộp..

Một tiếng động vang lên ngoài cửa phòng.

Tôi và Đồng lập tức im lặng.

Cộp..

Lại một tiếng nữa.

Có thứ gì đó đang đi ngoài hành lang.

Tôi siết chặt con dao trong tay.

Đồng cũng lập tức đứng dậy.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Cộp.. Cộp..

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Rồi..

Hai bóng người xuất hiện trước cửa phòng.

Hai con zombie đang đứng ngay đó.

"Chết tiệt.." tôi nghiến răng.

Một con từ từ tiến đến.

Tôi nắm chặt con dao.

- "Đồng."

- "Hả?"

- "Giết chúng."

RẦM!

Cánh cửa bật tung.

Con zombie đầu tiên lao thẳng vào chúng tôi.

Tôi lập tức né sang một bên rồi dùng dao đâm mạnh vào đầu nó.

Phập!

Máu bắn ra.

Con zombie đổ xuống đất.

Nhưng con thứ hai đã lao tới.

Đồng cũng lập tức tiến lên.

Cậu đâm con dao vào đầu nó.

Phập!

Con zombie ngã xuống.

Hai chúng tôi đứng im vài giây.

Xác hai con zombie nằm ngay trước mặt.

Hai chúng tôi đứng im vài giây.

Đồng còn hoảng sợ ói cả ra sàn

- "Ê, điểm tinh thần của tôi giảm rồi xuống 50 rồi"

Đồng vừa lau miệng vừa nói

Tôi chợt tỉnh từ trong cơn sợ hải, vội bật bảng lên thì thấy của mình đã cuống 70 rồi

Xác hai con zombie nằm ngay trước mặt.

Bỗng nhiên, từ thi thể của một con zombie, một vật nhỏ rơi xuống đất.

Keng!

Tôi cúi xuống nhìn.

Một Mảnh chỉ số thiếu sót.

Đồng cũng nhìn thấy nó.

- "Cái gì vậy?"

- "Tôi cũng ko biết."

Đồng vừa định nhặt lên thì bên ngoài hành lang lại vang lên những tiếng bước chân.

Cộp.. Cộp..

Tôi lập tức đứng dậy

"Không có thời gian nữa. Đi thôi!"

Đồng gật đầu.

Hai chúng tôi nhanh chóng chạy khỏi phòng học.

Cònở phía bên kia trường học, thầy Tôn đã đi đến trước kho vũ khí.

Ông lấy chiếc chìa khóa vừa lấy được từ bác bảo vệ ra.

Cạch.

Cánh cửa kho vũ khí từ từ mở ra.

Bên trong là những loại vũ khí được quân đội chuẩn bị để phục vụ việc huấn luyện cho học sinh.

Dao, kiếm, gậy, cung và nhiều loại vũ khí cận chiến khác được sắp xếp ngay ngắn trên các giá đỡ.

Những người đang đứng gần đó lập tức ùa vào.

- "Có vũ khí rồi!"

- "Lấy nhanh lên!"

- "Đừng chen!"

Khung cảnh nhanh chóng trở nên hỗn loạn.

Thầy Tôn đứng bên cạnh cửa, bình tĩnh quan sát mọi người.

- "Bình tĩnh nào." thầy Tôn nói nhỏ.

Nhưng chẳng mấy ai nghe ông.

Một số người lấy vũ khí rồi lập tức chạy đi, số khác thì đứng lại không biết phải làm gì.

Thầy Tôn nhìn ra sân trường.

Zombie đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, cũng đang tiến tới đây vì tiếng ồn.

Ông mỉm cười.

"Nếu cứ chạy loạn như vậy thì chúng ta chẳng sống được bao lâu đâu." thầy Tôn nói to

Mọi người dần chú ý đến ông.

- "Chúng ta tập hợp lại."

Một nam sinh hỏi:

- "Thầy định làm gì?"

- "Chống lại chúng."

Thầy Tôn vừa nói vừa lấy một thanh kiếm trong kho.

"Người biết sử dụng vũ khí thì đứng phía trước. Những người khác hỗ trợ phía sau. Đừng để zombie tiến vào khu nhà."

Một vài người nhìn nhau.

Sau vài giây, một người bước lên.

- "Được, tôi tham gia."

- "Tôi cũng vậy."

- "Cả tôi nữa."

Dần dần, những người sống sót bắt đầu tập hợp thành một đội.

Thầy Tôn nhìn đội hình trước mặt rồi nhẹ nhàng nói:

- "Vậy thì.. Bắt đầu thôi."

Những người cầm vũ khí đồng loạt tiến lên.

RẦM!

Một con zombie lao tới.

Thầy Tôn nhanh người vung kiếm chém xuống.

Phập!

Con zombie ngã xuống đất.

Những người khác lập tức tiến lên hỗ trợ.

Lần đầu tiên kể từ khi đại diệt vong bắt đầu..

Những người sống sót trong trường giờ đây không còn chỉ biết chạy trốn nữa.

Họ bắt đầu phản kháng.

Tôi và Đồng chạy dọc theo hành lang phía sau trường.

Tiếng gào thét và tiếng bước chân của zombie vang lên khắp nơi. Chúng tôi không dám dừng lại, chỉ cố tìm một nơi có thể tạm thời trốn thoát.

- "Chúng ta đi đâu đây?" Đồng vừa chạy vừa hỏi.

- "Không biết!"

Đúng lúc đó, một thông báo xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.

[Phát hiện khu vực đặc biệt.]

[Khu vực an toàn: Hội trường.]

[Sinh vật không thể tiến vào khu vực này.]

[Số người tối đa: 200.]

[Khi đủ 200 người, khu vực sẽ không tiếp nhận thêm người.]


Tôi khựng lại.

- "Hội trường?"

Đồng cũng nhìn bảng thông báo.

- "Trường mình có hội trường mà?"

- "Ừ. Đi thôi!"

Hai chúng tôi lập tức đổi hướng.

Trên đường đi, tôi nhìn thấy ngày càng nhiều người đang chạy về phía hội trường.

Có người vừa chạy vừa khóc, có người dìu người bị thương, cũng có người chỉ biết cắm đầu chạy.

Chúng tôi nhanh chóng đến nơi.

Nhưng vừa tới trước cửa hội trường, tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Bên trong đã có rất nhiều người.

Những người có vũ khí đứng thành từng nhóm ở các vị trí khác nhau, chặn những người đang cố chen vào.

Một người đứng trước cửa lớn tiếng nói:

- "Muốn vào thì xếp hàng!"

- "Chúng tôi đang tuyển người!"

- "Những ai có khả năng chiến đấu thì được ưu tiên!"

Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt, cau mày.

- "Bọn họ làm gì vậy?"

Đồng cũng không hiểu.

- "Có vẻ như họ đã chiếm chỗ này rồi."

Ngay lúc đó, một người trong nhóm quay ra nói:

- "Chúng tôi sẽ tiếp nhận người, nhưng phải tuân theo quy định của nhóm!"

Tôi nhìn vào bên trong.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nơi đây đã trở thành một tổ chức nhỏ.

Tôi không biết ai là người đứng sau chuyện này.

Càng không biết rằng người lập ra nhóm đó chính là thầy Tôn.

Đồng nhìn tôi.

"Chúng ta vào không?"

Tôi im lặng một lúc.

Nhìn cách họ kiểm soát hội trường, tôi không thích cảm giác này.

- "Không."

- "Không vào?"

- "Ừ."

Tôi quay người.

- "Nếu phải giao mạng của mình cho người khác quyết định thì tôi thà tự tìm đường sống."

Đồng suy nghĩ vài giây rồi cũng đi theo tôi.

Hai chúng tôi rời khỏi hội trường.

Phía sau, tiếng người vẫn vang lên không ngừng.

- "Người tiếp theo!"

- "Có khả năng chiến đấu không?"

- "Có thì mang đầu của 5 con zom qua đây, giờ chỉ còn 30 suất cuối thôi!"

Tôi không quay đầu lại.

Tôi và Đồng tiếp tục đi về phía khu vực phía sau trường.

Lúc này, chúng tôi vẫn không biết rằng..

Một nhóm người đang dần hình thành trong nhóm lớn và sau này nó là 1 trong những mối đe dọa với triều đình.

Và người đứng đầu nhóm đó là người mà chúng tôi vừa gặp trước khi chạy khỏi kho vũ khí.

Thầy Tôn

Sau khi rời khỏi hội trường, tôi và Đồng tiếp tục tìm đường sống bên ngoài.

Những con zombie xuất hiện lẻ tẻ trong khuôn viên trường vẫn chưa dừng lại.

Ban đầu, chúng tôi chỉ cố tránh chúng.

Nhưng sau vài lần bị dồn vào đường cùng, tôi nhận ra một điều.

Nếu cứ chạy mãi, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chết.

Vì vậy, tôi và Đồng bắt đầu chủ động săn những con zombie nhỏ lẻ.

Không dám đối đầu với một đám đông, chúng tôi chỉ lựa chọn từng con một, phối hợp với nhau để hạ chúng.

Một người thu hút sự chú ý.

Người còn lại tìm cơ hội tấn công.

Cứ như vậy, chúng tôi lần lượt tiêu diệt từng con zombie.

Sau khi giết được vài con zombie, hai vật phẩm rơi xuống mặt đất.

Một mảnh màu xám nhạt và một mảnh có màu sắc rõ ràng hơn.

Tôi cúi xuống nhặt chúng lên.

[Mảnh chỉ số thiếu sót]

[Mảnh chỉ số hoàn chỉnh]


Tôi nhanh chóng kiểm tra thông tin.

[Mảnh chỉ số thiếu sót]

[Tăng 1% một chỉ số ngẫu nhiên của zombie.]

[Mảnh chỉ số hoàn chỉnh]

[Tăng 5% một chỉ số ngẫu nhiên của zombie.]


Tôi nhìn hai mảnh trong tay.

"Không phải tăng cố định một điểm.."

Đồng cũng cúi xuống xem.

"Vậy số điểm tăng được phụ thuộc vào chỉ số của con zombie?"

"Ừ."

Sau khi tìm hiểu cách sử dụng, cả hai quyết định giữ lại những mảnh này để sử dụng sau.

​

Một ngày sau.

Tôi ngồi dựa vào bức tường của một phòng học bỏ trống, mở bảng chỉ số trước mắt.

Tôi kiểm tra số mảnh mình đang có.

Sau đó bắt đầu sử dụng từng mảnh.

[Sử dụng Mảnh chỉ số thiếu sót ×1]

[Chỉ số ngẫu nhiên: STR]

[STR +0, 09]


Tôi hơi khựng lại.

"Chỉ có 0, 09?"

Đồng nhìn sang.

"Vì đó là 1% của 9."

"Ra vậy."

Tôi tiếp tục sử dụng mảnh còn lại.

[Sử dụng Mảnh chỉ số hoàn chỉnh ×1]

[Chỉ số ngẫu nhiên: AGI]

[AGI +0, 4]


Tôi nhìn bảng chỉ số.

[Trần Trường Sinh]

STR: 12, 09/20

AGI: 10, 4/20

STA: 9/20

INT: 10/20

Tinh thần: 90/100


"Vậy là.. Không phải lúc nào cũng tăng được nhiều."

"Nhưng nếu là quái mạnh hơn thì mảnh cũng sẽ có giá trị hơn."

Đồng nói.

Tôi gật đầu.

"Đúng."

Đồng ngồi bên cạnh cũng bắt đầu sử dụng số mảnh của mình.

[Sử dụng Mảnh chỉ số thiếu sót ×1]

[Chỉ số ngẫu nhiên: STR]

[STR +0, 08]


Sau đó là mảnh tiếp theo.

[Sử dụng Mảnh chỉ số thiếu sót ×1]

[Chỉ số ngẫu nhiên: AGI]

[AGI +0, 09]


Đồng mở bảng chỉ số.

[Đinh Đồng]

STR: 9, 08/20

AGI: 8, 09/20

STA: 9/20

INT: 13/20

Tinh thần: 89/100


Đồng nhìn bảng rồi nói:

- "Chỉ tăng một chút thôi."

- "Ừ. Nhưng ít nhất chúng ta biết cách tăng chỉ số rồi."

Đúng lúc đó, từ bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của vài người.

- "Ê, mày nghe chuyện chưa?"

- "Chuyện gì?"

- "Nhóm ở hội trường ấy."

Tôi và Đồng nhìn nhau rồi im lặng nghe.

- "Nghe nói bọn chúng bắt đầu giết người."

- "Cái gì?"

- "Thật đấy. Tao nghe từ người trong hội trường."

- "Nhưng tại sao?"

Người kia hạ thấp giọng.

- "Nghe nói.. Mảnh chỉ số có thể rơi ra từ người."

Tôi khựng lại.

Đồng cũng lập tức quay sang nhìn tôi.

- "Ý mày là.. Giết người cũng có thể lấy được Mảnh chỉ số?"

- "Tao chỉ nghe người khác nói thôi. Chưa biết có thật hay không."

- "Vậy nhóm đó đang giết người để lấy mảnh?"

- "Có thể."

Tiếng nói chuyện dần xa đi.

Tôi vẫn ngồi im.

Nếu tin đồn đó là thật..

Thì nhóm ở hội trường đã không còn đơn giản là một nhóm người tìm cách sống sót nữa.

Đồng lên tiếng:

- "Cậu nghĩ sao?"

Tôi nhìn về phía hội trường.

- "Chưa biết."

- "Chúng ta có nên điều tra không?"

Tôi lắc đầu.

- "Không."

- "Không?"

"-Đây mới chỉ là tin đồn."

Tôi đứng dậy, cầm con dao lên.

- "Trước khi biết chắc chuyện gì đang xảy ra, đừng tự biến mình thành mục tiêu."

Hai chúng tôi tiếp tục rời khỏi phòng học.

Hai ngày tiếp theo trôi qua.

Sinh và Đồng đã quen hơn với việc săn zombie cấp 1.

Chỉ số của cả hai cũng tăng lên từng chút một nhờ những Mảnh chỉ số thiếu sót và Mảnh chỉ số hoàn chỉnh thu được trong những ngày qua.

Nhưng đến ngày thứ ba, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Không phải zombie thay đổi.

Mà là..

Những con quái cấp 2 bắt đầu xuất hiện.

Chúng xuất hiện từ hư không, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

Ngay khi con quái cấp 2 đầu tiên xuất hiện, một thông báo vang lên trong đầu tất cả những người còn sống.

[Quái vật cấp 2 đã bắt đầu xuất hiện.]

[Mỗi loài quái vật có giới hạn số lượng Mảnh chỉ số có thể rơi ra.]

[Quái vật cấp 1: Tối đa 5 Mảnh chỉ số mỗi loài.]

[Quái vật cấp 2: Tối đa 10 Mảnh chỉ số mỗi loài.]

[Khi đạt giới hạn, việc tiêu diệt thêm quái vật cùng loài sẽ không làm rơi Mảnh chỉ số.]


Tôi nhìn dòng thông báo.

"Vậy là không phải giết bao nhiêu zombie cũng có thể kiếm được mảnh."

Đồng gật đầu.

"Đã có giới hạn cho từng loài."

"Ừ."

Điều này giải thích một chuyện.

Trong hai ngày qua, chúng tôi đã giết không ít zombie.

Nhưng đến một thời điểm, dù tiếp tục giết chúng..

Mảnh chỉ số bắt đầu không còn rơi ra nữa.

Không phải chúng tôi gặp xui.

Mà là số lượng Mảnh chỉ số của loài zombie đó đã đạt giới hạn.

​

Trong khuôn viên trường, khoảng năm đến sáu con quái cấp 2 đã xuất hiện.

Chúng có hình dạng giống con người nhưng cơ thể lớn hơn rất nhiều.

Đây là Cự Lực Quỷ, một loài quái cấp 2 thiên về sức mạnh thể chất.

Tôi đứng sau một bức tường, lặng lẽ quan sát.

- "Có quá nhiều."

Đồng nhìn ra ngoài.

- "Chúng ta không thể đánh cả đám."

- "Biết."

Tôi nhìn một con đang đứng tách khỏi những con còn lại.

- "Dụ một con ra."

Đồng gật đầu.

- "Được."

Kế hoạch rất đơn giản.

Chỉ cần thu hút một con rồi dẫn nó đến nơi kín đáo, sau đó hai người phối hợp giết nó.

Nhưng mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi dự tính.

Tôi ném một viên đá về phía con quái.

Cạch.

Nó quay đầu.

Tôi lập tức chạy.

- "Đến rồi!"

Đồng cũng nhanh chóng di chuyển theo hướng khác.

Con quái đuổi theo tôi.

Nhưng khi tôi vừa quay đầu lại..

Một tiếng gầm khác vang lên phía sau.

Tôi biến sắc.

- "Không ổn!"

Đồng quay lại.

- "Có hai con!"

Con thứ hai đã phát hiện ra chúng tôi và lao tới.

- "Chạy!"

Hai chúng tôi lập tức tăng tốc.

Nhưng hai con Cự Lực Quỷ nhanh hơn chúng tôi tưởng.

Chỉ trong vài giây, khoảng cách đã bị rút ngắn.

Ầm!

Một cú đánh nện xuống mặt đất ngay bên cạnh tôi.

Tôi lăn sang một bên, nhưng vẫn bị mảnh bê tông văng trúng người.

Cơn đau truyền khắp cánh tay.

- "Khốn kiếp!"

Đồng lập tức lao tới, chém vào chân con quái.

Phập!

Máu đen bắn ra.

Nhưng con quái chỉ lảo đảo một chút.

Nó xoay người, vung tay đánh thẳng về phía Đồng.

- "Đồng!"

Rầm!

Đồng bị đánh bay vào tường.

Cơ thể đập mạnh đến mức anh ấy nằm im vài giây.

Tôi lao tới.

Con dao trong tay đâm thẳng vào cổ con quái.

Nó gầm lên rồi túm lấy tôi.

Bàn tay khổng lồ siết chặt cơ thể khiến tôi gần như không thở được.

Tôi cố vùng ra nhưng không được.

Ngay lúc đó, Đồng nhặt một thanh sắt dưới đất lên.

Phập!

Thanh sắt xuyên vào đầu con quái.

Nó buông tôi ra.

Tôi rơi xuống đất, lập tức lăn sang bên.

- "Đồng.."

- "Chưa chết đâu."

Đồng lau máu trên khóe miệng.

Nhưng ngay sau đó, con quái thứ hai đã lao tới.

Hai chúng tôi gần như không còn sức.

Tôi cầm dao bằng bàn tay đang run lên.

- "Còn một con."

Đồng chống thanh sắt xuống đất để đứng dậy.

- "Giết nó."

Lần này không còn kế hoạch.

Không còn phối hợp đẹp mắt.

Chúng tôi chỉ có thể tận dụng từng sơ hở nhỏ.

Một người bị đánh thì người còn lại tấn công.

Một người ngã xuống thì người kia kéo dậy.

Máu chảy xuống cánh tay.

Hơi thở ngày càng nặng.

Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài tưởng như không thể kết thúc..

Rầm!

Con Cự Lực Quỷ thứ hai đổ xuống.

Tôi cũng quỳ xuống ngay sau đó.

Cả người đau nhức.

Đồng nằm cách tôi vài mét, một tay ôm lấy vai.

- "Còn sống không?"

- "Còn."

Tôi thở dốc.

- "Vậy là được."

Hai xác quái nằm im trên mặt đất.

Một lúc sau, những vật phẩm bắt đầu xuất hiện.

[Mảnh chỉ số thiếu sót ×2]

[Mảnh chỉ số hoàn chỉnh ×1]

[Tinh thạch ×2]


Tôi nhìn những vật phẩm rơi xuống.

"Lần này có cả Tinh thạch."

Đồng nhặt một viên lên.

Ngay lập tức, thông báo xuất hiện.

[Tinh thạch.]

[Có thể khôi phục ngẫu nhiên một trong các trạng thái: Tinh thần, HP, Mana hoặc thể lực.]

[Lượng khôi phục phụ thuộc vào loài quái vật.]


Đồng nhìn viên tinh thạch trong tay.

- "Thứ này hữu dụng thật."

Tôi gật đầu.

- "Ừ."

Tôi nhìn hai xác quái.

Nếu những con quái này cũng có giới hạn Mảnh chỉ số..

Thì về sau, khi số lượng mảnh đạt đến giới hạn..

Giết thêm chúng cũng sẽ không còn Mảnh chỉ số rơi ra.

Nhưng những phần thưởng khác vẫn có thể xuất hiện.

Tôi vừa định đứng dậy thì một giọng nói vang lên phía sau.

- "Đừng cử động."

Tôi quay đầu lại.

Một cô gái đang đứng cách chúng tôi không xa.

Cô khoảng mười bảy, mười tám tuổi, có mái tóc đen dài ngang lưng, hơi rối vì những ngày sống sót trong trường. Gương mặt thanh tú nhưng khá nhợt nhạt, đôi mắt đen bình tĩnh đến mức khó đoán được cô đang nghĩ gì.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã dính vài vết bẩn, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác mỏng màu xám. Phần tay áo được xắn gọn lên đến khuỷu tay.

Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất..

Là vẻ bình tĩnh của cô.

Trong hoàn cảnh này, một người bình thường nhìn thấy hai con quái cấp 2 nằm chết trước mặt thường sẽ không thể bình thản như vậy.

Cô tiến lại gần hai chúng tôi rồi ngồi xuống.

- "Các cậu bị thương khá nặng."

Đồng cảnh giác nhìn cô.

- "Cô là ai?"

Cô không trả lời ngay.

Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của Đồng.

Một luồng ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện từ lòng bàn tay cô.

Vết thương bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tôi im lặng quan sát.

Khả năng chữa trị.

Sau đó cô chữa trị cho tôi.

Cơn đau giảm xuống rõ rệt.

- "Cảm ơn."

Tôi nói.

Cô chỉ mỉm cười.

Tôi nhìn cô thêm một lần nữa.

Một cô gái có khả năng chữa trị..

Xuất hiện đúng lúc chúng tôi bị thương nặng.

Thật trùng hợp.

Nhưng lúc này, tôi không còn sức để suy nghĩ nhiều.

Ở một góc tối trong trường..

Thầy Tôn im lặng một lúc rồi mỉm cười.

- "Thú vị thật."

Ông đẩy nhẹ gọng kính.

Thầy Tôn nhìn về phía xa

Chương 2: Điềm báo

Ngày cuối cùng của Phase 1 đến nhanh hơn tôi tưởng.

Suốt những ngày qua, trường học đã không còn giống nơi chúng tôi từng sống.

Zombie xuất hiện liên tục.

Người chết ngày càng nhiều.

Những nhóm sống sót cũng dần hình thành.

Có người lựa chọn đi cùng nhau.

Có người lựa chọn trốn một mình.

Cũng có những người..

Đã bắt đầu thay đổi.

Tôi đứng bên cửa sổ một căn phòng học trống, nhìn sân trường.

Đồng đứng bên cạnh.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.

[Phase 1 - Cuộc Tuyển Chọn sắp kết thúc.]

[Thời gian còn lại: 10 phút.]

[Tất cả người sống sót chuẩn bị.]


Tôi siết chặt con dao trong tay.

Không lâu sau, thông báo lại vang lên lần nữa.

[Phase 1 - Cuộc Tuyển Chọn đã kết thúc.]

[Đánh giá người sống sót đang được tiến hành.]

[Tiềm năng và nghề nghiệp đã được xác định.]

[Tiềm năng của mỗi cá nhân chỉ được chính người đó biết.]

[Mỗi cá nhân sẽ nhận được 3 nghề phù hợp với tiềm năng để lựa chọn.]


Trước mắt tôi xuất hiện một bảng thông tin.

[Tiềm năng: SAA]

[Hãy lựa chọn 1 trong 3 nghề sau:]

[1. Kẻ Chấp Hành - S]

[2. Kiếm Sĩ - A]

[3. Thợ Săn - A]


Tôi nhìn ba lựa chọn.

Sau vài giây..

Tôi chọn.

[Đã lựa chọn: Kẻ Chấp Hành- S]

Tôi nhìn cái tên đó thêm một lúc.

Không hiểu sao..

Tôi có cảm giác nghề này rất phù hợp với mình.

Chúng gồm các kỹ năng sau:

1. Phán Quyết

Đánh dấu một mục tiêu. Khi Sinh tấn công mục tiêu đã bị đánh dấu, dù họ ở bất cứ đâu bạn sẽ cảm nhận được, giúp bạn khó bị cắt đuôi hoặc mất dấu.

2. Đoạt Mệnh

Một đòn tấn công mạnh dùng để gây khả năng chảy máu. (chảy máu: Chảy máu từ từ nhưng sẽ dùng lại ở 1% máu)

3. Ý Chí Chấp Hành

Khi bạn bị thương nặng hoặc gặp tình huống nguy hiểm, khả năng chiến đấu được tăng cường trong thời gian ngắn.

Bên cạnh, Đồng cũng đang nhìn bảng nghề của mình.

[Tiềm năng: SAB]

[Hãy lựa chọn 1 trong 3 nghề sau:]

[1. QUÂN SƯ - S]

[2. Chiến Lược Gia - B]

[3. Quân Sư Nguyền Rủa - A]


Đồng im lặng rất lâu.

Tôi hỏi:

"Cậu không chọn nghề S à?"

Đồng lắc đầu.

"Không."

"Vì sao?"

Cậu nhìn ba lựa chọn trước mặt.

"Tôi không thích dựa dẫm vào bất kỳ ai khác."

Tôi hơi ngạc nhiên.

Đồng tiếp tục:

"Nghề S chưa chắc đã phù hợp với tôi."

Cậu đưa tay chọn.

[Đã lựa chọn: Quân Sư Nguyền Rủa - A.]

Tôi nhìn Đồng.

"Cậu chắc chứ?"

"Ừ."

Đồng đáp rất bình thản.

"Ít nhất đây là sức mạnh tôi có thể tự mình sử dụng."

Tôi không nói gì thêm.

Mỗi người có lựa chọn riêng.

Tôi tôn trọng lựa chọn của cậu ấy.

Ở phía bên kia căn phòng, một cô gái cũng đang nhìn bảng nghề nghiệp trước mặt.

Tôi nhận ra cô ấy.

Mai An.

Cô gái đã từng giúp tôi và Đồng sau trận chiến với con quái vật cấp 2.

Không lâu sau, cô bước về phía chúng tôi.

"Có vẻ chúng ta đều sống sót."

Tôi gật đầu.

"Ừ."

Mai An im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

"Sau này.. Cho tôi đi cùng hai người được không?"

Tôi khựng lại.

Tôi không trả lời ngay.

Đồng cũng im lặng.

Chúng tôi vừa trải qua Phase 1.

Bây giờ mỗi người đều phải tự lo cho mạng sống của mình.

Mang theo một người không rõ lai lịch..

Không phải quyết định có thể tùy tiện đưa ra.

Tôi nhìn Đồng.

Đồng cũng nhìn tôi.

Không ai trong chúng tôi muốn đồng ý ngay.

Mai An dường như nhận ra điều đó.

Cô cúi đầu.

"Xin lỗi.."

"Có lẽ tôi hỏi hơi đường đột."

Tôi không nói gì.

Mai An siết nhẹ hai tay.

"Nhưng tôi thật sự không biết phải đi đâu nữa."

Giọng cô nhỏ dần.

"Gia đình tôi.. Không còn ai nữa."

Cô im lặng vài giây rồi nói tiếp:

"Tôi là trẻ mồ côi."

"Không có ai cần tôi cả."

"Từ lúc bắt đầu.. Tôi đã nhận được một kỹ năng."

"Một vị thần nói rằng ngài ấy thấy tôi có hứng thú với việc cứu người.. Nên đã cho tôi một kỹ năng trị thương."

Mai An cúi đầu, mái tóc đen che đi một phần khuôn mặt.

"Tôi không muốn tiếp tục một mình."

Mai An nói tiếp:

"Lúc trước.. Khi hai người bị thương, tôi đã giúp được một chút."

"Cho nên tôi nghĩ.. Ít nhất tôi có thể giúp hai người."

Căn phòng trở nên im lặng.

Tôi nhìn sang Đồng.

Cậu vẫn đang do dự.

Tôi cũng vậy.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Mai An lúc này..

Chắc cũng là sự đồng cảm còn sót lại của tận thế.

Tôi cũng không thể thẳng thừng từ chối.

Tôi quay sang Đồng.

"Cậu nghĩ sao?"

Đồng không trả lời ngay.

Cậu nhìn Mai An.

Rất lâu.

Ánh mắt cậu không còn giống lúc nãy.

Không phải thương cảm.

Mà là..

Đánh giá.

Một lúc sau, Đồng hỏi:

"Cô nói cô nhận được kỹ năng trị thương từ một vị thần?"

Mai An gật đầu.

"Ừ."

"Ngay từ đầu?"

"Đúng."

Đồng im lặng.

Tôi có thể nhìn ra cậu đang suy nghĩ điều gì đó.

Nhưng cuối cùng cậu chỉ thở dài.

"Đưa cô ấy theo đi."

Tôi hơi bất ngờ.

"Cậu đồng ý?"

"Ừ."

Đồng nhìn Mai An.

"Nhưng nếu cô muốn đi cùng chúng tôi, cô phải hiểu một chuyện."

Mai An ngẩng đầu.

"Chuyện gì?"

"Ở đây không ai có thể đảm bảo cô sẽ sống sót."

Đồng nhìn cô ấy với ánh mắt đánh giá

Mai An im lặng vài giây.

Sau đó gật đầu.

"Tôi biết."

Tôi nhìn cô thêm một lúc.

Cuối cùng cũng gật đầu.

"Được."

Mai An thở phào nhẹ nhõm.

"Cảm ơn hai người."

Đồng hỏi:

"Nghề của cô là gì?"

Mai An im lặng một thoáng.

Rồi cô bình thản trả lời:

"Mục Sư."

"Cấp B."

Tôi không nghi ngờ.

Nhưng Đồng..

Không nói gì.

Cậu chỉ nhìn Mai An thêm vài giây.

Một người có kỹ năng trị thương từ đầu.

Một người sống sót một mình đến tận bây giờ.

Một người vừa mất gia đình nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy.

Tất cả đều có thể giải thích được.

Nhưng có một thứ khiến Đồng cảm thấy không đúng.

Cô ấy đang giấu thứ gì đó.

Đồng không biết đó là gì.

Cũng không có bằng chứng để hỏi tiếp.

Vì vậy cậu chỉ âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Từ lúc đó..

Ánh mắt Đồng nhìn Mai An đã khác.

Cậu không xem cô là kẻ địch.

Nhưng cũng chưa hoàn toàn xem cô là đồng đội.

Còn tôi..

Vẫn không hề nhận ra điều đó.

Chẳng ai trong chúng tôi biết có thể cũng ngoại trừ Đồng ra

Đó là một lời nói dối.

Ngay sau đó, lại một thông báo khác xuất hiện.

[Phase 2 - Thủy Triều.]

Toàn bộ thế giới rung chuyển.

Không phải một tiếng động.

Mà là..

Cả không gian.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những vết nứt từng xuất hiện trong Phase 1 bắt đầu mở rộng.

Không gian phía bên kia những khe nứt ấy không còn giống trường học.

Có nơi là một khu rừng khổng lồ.

Có nơi là vùng đất hoang vu phủ đầy xương.

Có nơi chỉ toàn nước.

Những thế giới khác nhau..

Đang hiện ra trước mắt chúng tôi.

[Các khe nứt không gian đã mở rộng.]

[Các thế giới bên trong khe nứt đã được xác nhận.]

[Có thể tự do tiến vào và rời khỏi.]

[Thời gian tại các thế giới bên trong đồng bộ với thế giới hiện tại.]

[Sinh vật trong các thế giới không hồi sinh sau khi bị tiêu diệt.]


Tôi nhìn những khe nứt.

Vậy là..

Đây chính là những thế giới đã xuất hiện từ Phase 1.

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ thêm-

Một âm thanh khổng lồ vang lên từ phía xa.

ẦM--!

Mặt đất rung chuyển.

Đồng lập tức quay đầu.

"Cái gì vậy?"

Tôi nhìn về phía chân trời.

Một lớp sương đen đang lan rộng.

Và từ bên trong đó..

Những tiếng gầm bắt đầu vang lên.

[Phát hiện Thủy Triều Quái Vật sẽ bùng phát sau 1 tháng nữa]

Tôi siết chặt con dao.

Phase 2..

Bắt đầu rồi.

Sau khi quyết định được đưa ra, chúng tôi rời khỏi trường.

Bên ngoài đã có không ít người bắt đầu di chuyển.

Ai cũng muốn tìm người thân.

Dù thế giới đã thay đổi..

Nhưng vẫn có những người chưa từ bỏ hy vọng.

Chúng tôi cũng vậy.

Ra đến một ngã rẽ, tôi dừng lại.

"Chúng ta chia nhau ở đây đi."

Đồng nhìn tôi.

"Tôi sẽ về nhà."

"Tôi cũng vậy."

Mai An đứng bên cạnh, im lặng.

Đồng quay sang cô.

"Cô đi với tôi."

Mai An hơi ngạc nhiên.

"Với cậu?"

"Ừ."

Đồng đáp rất tự nhiên.

"Nhà tôi với nhà cô không cùng hướng."

"Nhưng nếu đi một mình thì nguy hiểm."

Mai An nhìn tôi.

Tôi nhún vai.

"Đi cùng Đồng đi."

"Sau khi tìm được người thân thì chúng ta gặp nhau ở trại tập trung."

Mai An gật đầu.

"Được."

Đồng nhìn tôi.

"Gặp lại ở đó."

"Ừ."

Ba chúng tôi chia tay.

Tôi quay người.

Một mình đi về phía nhà.

Tôi không biết..

Liệu bố mẹ tôi còn sống hay không.

Nhưng trong lòng tôi vẫn còn một chút hy vọng.

​

Tôi mất gần một giờ mới về đến nhà.

Con đường quen thuộc..

Giờ đây trở nên xa lạ.

Những căn nhà hai bên đường đều đóng kín.

Có mùi máu hăng ập tới tôi chạy nhanh tới nhà mình

Một vài chiếc xe bỏ lại giữa đường.

Không có tiếng người.

Tôi đứng trước cửa nhà mình.

Bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Tôi hít một hơi.

Rồi mở cửa.

Cạch.

Không có tiếng trả lời.

"Bố?"

"Mẹ?"

Không ai đáp.

Tôi bước vào.

Phòng khách vẫn giống như trước.

Chiếc ghế bố thường ngồi vẫn ở đó.

Chiếc cốc mẹ hay dùng cũng vẫn nằm trên bàn.

Mọi thứ..

Gần như chưa từng thay đổi.

Tôi bước nhanh hơn.

"Bố!"

"Mẹ!"

Vẫn không có câu trả lời.

Tôi chạy vào phòng ngủ.

Và rồi..

Tôi đứng chết lặng.

Hai người nằm trên sàn.

Không còn cử động.

Không còn hơi thở.

Tôi nhìn họ.

Trong đầu tôi trống rỗng.

".. Bố?"

Tôi bước tới.

Quỳ xuống.

Đưa tay chạm vào người bố.

Lạnh ngắt.

Tôi chuyển sang mẹ.

Cũng vậy.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu.

Tôi chỉ biết..

Hy vọng cuối cùng của mình vừa biến mất.

Một tiếng động vang lên phía sau.

Cạch.

Tôi khựng lại.

Không phải tiếng gió.

Cũng không phải tiếng đồ vật rơi.

Có thứ gì đó..

Đang ở trong nhà.

Tôi từ từ quay đầu.

Hành lang tối om.

Không có gì cả.

Tôi đứng dậy.

Tay siết chặt con dao.

Cạch..

Lần này..

Âm thanh phát ra ngay phía sau tôi.

Tôi quay phắt lại.

Một bóng người đang đứng giữa phòng khách.

Không..

Đó không còn là con người.

Cơ thể hắn cao lớn một cách bất thường.

Hai cánh tay dài quá mức.

Những móng vuốt sắc nhọn kéo lê trên nền nhà.

Két..

Hắn từ từ ngẩng đầu.

Một đôi mắt vàng nhìn thẳng vào tôi.

Trong bóng tối, hàm răng của hắn lộ ra.

Những chiếc răng nanh dài..

Ướt đẫm máu.

Tôi không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ.

Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng nhất..

Là nụ cười.

Một nụ cười méo mó.

Hắn nhìn xác bố mẹ tôi.

Rồi nhìn tôi.

Sau đó bật cười.

"Hehehe.."

Giọng hắn khàn khàn.

Có chút đùa cợt.

Nhưng lại khiến người ta khó chịu đến cực điểm.

"Cuối cùng cũng về rồi à?"

Tôi không nói gì.

Hắn nghiêng đầu.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại."

Hắn bước tới một bước.

Cộp.

"Thế nào?"

"Bất ngờ không?"

Hắn cười lớn hơn.

"Ha.. Hahaha!"

Tôi nhìn hắn.

Toàn thân căng cứng.

Tôi biết hắn.

Người Sói.

Kẻ đã giết bố mẹ tôi.

Kẻ đã giết tất cả những người ở khu vực này.

Hắn đưa móng vuốt lên, nhìn nó như đang thưởng thức thứ gì đó.

"Ta thích vẻ mặt này."

"Thật đấy."

"Nhìn ngươi đau khổ.."

Hắn liếm nhẹ vết máu trên móng vuốt.

".. Thú vị hơn ta tưởng."

Tôi siết chặt con dao.

Hắn nhìn thấy vậy.

Không những không sợ..

Hắn còn bật cười.

"Muốn giết ta sao?"

Người Sói nghiêng đầu.

Đôi mắt hắn sáng lên một cách kỳ lạ.

"Vậy thì tốt."

"Ta thích ánh mắt đó."

Hắn đưa tay quệt nhẹ vết máu trên khóe miệng.

Rồi đưa lên trước mặt, nhìn nó vài giây.

"Máu của ta đấy."

Hắn bật cười.

"Ha.."

"Lâu rồi ta mới gặp được một người nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế này."

Hắn dang hai tay.

"Lại đây."

"Để ta xem.."

"ngươi có đủ tư cách giết ta không."

Tôi lao tới.

Con dao trong tay đâm thẳng về phía cổ hắn.

Keng!

Người Sói nghiêng đầu tránh được.

Móng vuốt của hắn lập tức quét ngang.

Tôi cúi người.

Vút!

Móng vuốt lướt qua tóc tôi.

Tôi xoay người, chém thẳng vào bụng hắn.

Xoẹt!

Một vết thương sâu xuất hiện.

Máu chảy xuống.

Nhưng..

Hắn không hề tức giận.

Người Sói cúi xuống nhìn vết thương.

Rồi bật cười.

"Hehehe.."

"Đau đấy."

Hắn ngẩng đầu.

Nụ cười trên mặt càng lúc càng rộng.

"Nhưng ta thích."

Tôi nhìn hắn.

Hắn đưa tay che vết thương.

"Ngươi biết không?"

"Lúc giết bố mẹ ngươi.."

Hắn cố tình dừng lại.

Ánh mắt nhìn thẳng vào tôi.

Tim tôi như ngừng đập.

Hắn cười.

"Hoảng sợ."

"Căm hận."

"Bất lực."

"Thật sự rất đẹp."

Tôi lao tới.

"Câm miệng!"

Hắn né sang một bên.

"Ồ?"

"Đừng nóng."

Hắn vừa tránh vừa cười.

"Ta còn chưa kể hết mà."

"Bố ngươi chết trước."

"Ông ấy cố bảo vệ mẹ ngươi."

Người Sói bật cười khẽ.

"Nhưng vô ích."

Tôi chém hụt.

Hắn lùi lại.

"Còn mẹ ngươi.."

Hắn nhìn tôi.

"Bà ấy gọi tên ngươi."

Tay tôi run lên.

Người Sói cười lớn.

"HAHAHA!"

"Thấy chưa?"

"Chỉ cần nói vài câu thôi mà ngươi đã mất bình tĩnh rồi."

Hắn liếm nhẹ vết máu trên móng vuốt.

"Con người thật kỳ lạ."

"Lúc còn sống thì mạnh mẽ lắm."

"Đến lúc mất đi thứ mình yêu quý.."

Hắn nở một nụ cười méo mó.

".. Thì chỉ còn biết khóc."

Tôi lao tới lần nữa.

Nhưng lần này hắn không đón đánh.

Hắn quay người bỏ chạy.

"Được rồi."

"Ta chơi đủ rồi."

Tôi đuổi theo.

"Đứng lại!"

Người Sói ngoái đầu.

"Muốn bắt ta à?"

Hắn cười hả hê.

"Vậy thì bắt được ta rồi nói."

Hắn tăng tốc.

"Nhưng nhớ nhé.."

"Đừng chết trước khi gặp lại ta."

"Ta còn muốn nhìn khuôn mặt của ngươi lúc biết thêm vài chuyện nữa."

Tôi nghiến răng, lao theo.

Chúng tôi chạy ra khỏi căn nhà.

Qua con đường.

Qua những căn nhà bỏ hoang.

Tôi liên tục rút ngắn khoảng cách.

Nhưng hắn chạy quá nhanh.

Tôi nghiến răng.

"Khốn kiếp!"

Người Sói ngoái đầu lại.

"Đừng tức giận thế chứ."

"Chúng ta còn gặp lại nhau mà."

Hắn cười.

"Lần sau.."

"Ta sẽ kể cho ngươi nghe bố mẹ ngươi đã chết thế nào."

Tôi lập tức tăng tốc.

Nhưng đúng lúc đó-

Một bóng người từ phía trước bước ra.

Người Sói lập tức dừng lại.

Tôi cũng khựng bước.

Người đó đứng giữa con đường.

Áo sơ mi chỉnh tề.

Kính tròn.

Nụ cười nhẹ nhàng.

Thầy Tôn.

Người Sói nhìn thấy ông ta thì lập tức cười.

"Đến đúng lúc thật đấy."

Thầy Tôn không trả lời.

Chỉ nhìn Người Sói.

Rồi nhìn sang tôi.

Vẫn là nụ cười bình thản ấy.

Tôi siết chặt con dao.

"Tránh ra."

Thầy Tôn vẫn đứng yên.

Người Sói bước về phía ông ta.

Trước khi đi ngang qua, hắn quay đầu nhìn tôi.

"À.."

"Suýt nữa quên."

Hắn cười.

Hắn nhìn sang thầy Tôn.

Nụ cười lại càng sâu.

"Đúng là một ngày may mắn."

Rồi hắn quay lưng.

"Đi thôi."

Thầy Tôn gật đầu.

"Được."

Tôi lập tức lao tới.

Nhưng thầy Tôn với người sói ấy biến mất

Tôi đuổi theo.

"Đứng lại!"

Nhưng lần này..

Tôi đã chậm một bước.

Hai người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Tôi đứng giữa con đường.

Bàn tay siết chặt con dao đến run lên.

Người Sói..

Đã chạy thoát.

Và người giúp hắn chạy thoát..

Là thầy Tôn.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back