0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Đọc: 254 Tìm: 0
20261027-235925-91c32ca925.png


Tận thế: Quyết phải sống đến ngày mai​


Tác giả: Bộ Não Thông Minh (Đại Não Có Vấn Đề)

Thể loại: Tận thế, kinh dị, linh dị, sinh tồn, siêu nhiên, bí ẩn, dị năng.

Tình trạng: Đang sáng tác.

Ngày 28 tháng 10 năm 2026, vào đúng 00 giờ 00 phút, một tiếng nổ kinh hoàng xé toạc bầu trời.

Bầu trời nhuốm đỏ. Một đợt xung kích quét qua bề mặt Trái Đất, phá hủy trật tự vốn có của thế giới. Công nghệ mất đi tác dụng, những hiện tượng không thể giải thích lần lượt xuất hiện, còn những thực thể quỷ dị bắt đầu lang thang giữa đống đổ nát của nền văn minh nhân loại.

Chúng được gọi là lệ quỷ.

Chúng không có trí tuệ, không mang ý thức của con người, cũng chẳng thể bị tiêu diệt bằng những phương pháp thông thường. Mỗi lệ quỷ đều tuân theo một luật lệ riêng. Muốn sống sót trước chúng, con người buộc phải tìm ra quy luật ấy - đôi khi chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ phải trả giá bằng mạng sống.

Nhưng thảm họa không chỉ mang đến cái chết.

Những người sống sót đều đã nhiễm phải một loại vật chất kỳ lạ. Khi sử dụng năng lực mà nó mang lại, họ đồng thời đẩy nhanh quá trình biến đổi của chính mình. Vật chất ấy dần xâm nhập sâu hơn vào cơ thể, từ máu đến tim, rồi tiến vào đại não.

Và khi quá trình ấy hoàn tất, một con người sẽ không còn là con người nữa.

Họ trở thành lệ quỷ - một tồn tại vô tri, chỉ biết thi hành luật lệ của mình.

Trong khi đó, những người chết trong thảm họa cũng chưa chắc đã thực sự kết thúc. Vật chất kỳ lạ còn sót lại trong cơ thể họ có thể khiến họ chuyển hóa thành những vật phẩm linh dị, mang theo công dụng kỳ dị hoặc trở thành hiểm họa buộc phải phong ấn.

Giữa một thế giới mà sức mạnh đồng nghĩa với nguy cơ đánh mất bản thân, Trương Minh bắt đầu hành trình sinh tồn của mình.

Không có hệ thống toàn năng. Không có lời giải đáp sẵn có. Càng không có bất kỳ ai đảm bảo rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Phía sau thảm họa là một thi thể bí ẩn xuất hiện trên bầu trời. Không ai biết nó đến từ đâu, thuộc về thứ gì, hay vì sao sự tồn tại của nó lại khiến thế giới đổi thay.

Có lẽ, nhân loại sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời.

Nhưng dù thế giới đã biến thành địa ngục, dù những thứ đáng sợ nhất có thể ẩn náu ngay bên cạnh mình, Trương Minh vẫn phải tiếp tục bước đi.

Bởi vì trong tận thế, sống sót qua hôm nay chưa bao giờ đồng nghĩa với việc có thể nhìn thấy ngày mai.

Tận Thế: Quyết Phải Sống Đến Ngày Mai

Muốn sống sót, hãy tìm ra luật lệ. Muốn tiếp tục sống, hãy cẩn thận với chính sức mạnh của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
20261028-000046-b17d088994.png


Chương 1: Ngày Thế Giới Thay Đổi​


Rạng sáng ngày 28 tháng 10 năm 2026 lúc 00 giờ 00 phút, một vụ va chạm kinh hoàng đã không một tiếng động xảy ra trên bầu trời nước Optods, ánh sáng đỏ xuất hiện làm bừng lên cả thành phố Hamtons vốn đã hoa lệ ánh đèn nay phủ thêm màu sắc của sự bất tường. Sau vụ nổ là một vụ xung kích lan tỏa với tốc độ kinh hoàng, nó vượt qua mọi thường thức mà chúng ta, những con người đã được hun đúc trong biển trời của tri thức nhân loại.

Trong đống đổ nát của những kiến trúc bị xung kích quét qua, bỗng trong số đống đất đá ấy có một bàn tay vươn lên, nó vùng vẫy đẩy hết thứ này đến thứ khác, loay hoay suốt 1 giờ đồng hộ, gương mặt của một chàng trai trẻ hiện ra pha cùng màu đỏ của bầu trời càng làm cho khung cảnh rợn người. Anh cố hết sức bình sinh, dùng hai tay đẩy cơ thể ra khỏi lớp hỗn độn này, anh tên Trương minh, là một nhân viên vừa đi thực tập ở công ty nhỏ thuộc thành phố TL, hôm ấy là ngày anh làm ca đêm ở công ty, sau khi viết báo cáo xong anh đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó để mua thuốc lá. Ngọn lửa bật lên đốt cháy điếu thuốc cũng là lúc ánh đỏ chiếu rọi cả bầu trời. Bàng hoàn trước khung cảnh ấy, điều thuốc anh vừa châm rơi xuống đất tắt lịm, cũng như văn minh của nhân loại đã đến ngày cháy tàn, sau đó là một lực đẩy khiến anh bất tỉnh, lúc tỉnh lại Trương Minh thử cử động thì chỉ có cánh tay là còn di chuyển được, sau đó là sự vùng vẫy thoát ra khỏi đống phế tích.

Anh kiểm tra thân thể thì gần như không thấy một vết thương nào trên cơ thể mình dù bản thân bị chôn vùi trong đống đất đá nặng trăm ký ấy, theo lẽ thường anh cũng phải gãy vài chiếc xương đã là may mắn.

"Cứu tôi, cứu tôi với anh trai" một tiếng gọi phát ra ở phía đối diện anh, đó là một người đàn ông mặc áo khoác xanh, tóc ngắn và để râu.

Anh đi đến rồi cúi người đào bới đất đá quanh người đàn ông, sau hơn nửa giờ đồng hồ làm việc cật lực anh đã cứu thoát người đàn ông ấy ra ngoài.

Cả hai ngồi thở phì phò như những con trâu đã làm việc quá sức trên đồng ruộng vậy. Trong thời gian đó, Trương Minh quan sát trên cơ thể anh ta cũng chẳng hề có vết thương gì.

"Anh không sao chứ, có chỗ nào khó chịu không?" người đàn ông lắc đầu trước câu hỏi của Trương Minh.

"Không sao, tôi may mắn không bị gì cả, đúng là xài hết nhân phẩm từ lúc mới đẻ."

Khi đã hồi phục một phần sức lực, cả hai quyết định đi tìm xem còn có ai bị chôn vùi như bản thân không. Bỗng Trương Minh đứng khựng lại, Người đàn ông tên Triệu Lỗi nhìn theo hướng anh thì thấy giữa đống phế tích là một cửa hàng tiện lợi có tên Jim.

"Đó là cửa hàng tối hôm qua tôi ghé mua thuốc lá" Trương Minh cất giọng đều đều, không hề có sự kinh ngạc như hành động của anh ấy.

Triệu Lỗi gãi đầu, thắc mắc tại sao cửa hàng này còn trụ được sau vụ càng quét diện rộng lúc ấy?

Trương Minh cũng có cùng thắc mắc với anh.

Bỗng hai người thấy cách đó không xa đang có một bóng người quay lưng về phía họ, mặc đồng phục cảnh sát, nhìn thể hình thì đây là một người đàn ông tầm tuổi của anh Triệu. Nhưng vấn đề ở đây là tay và chân của anh ta bị tráo đổi vị trí cho nhau, Trương Minh cùng Triệu Lỗi cùng lúc lùi ra đằng sau theo bản năng nhưng bóng dáng đó chẳng hề cử động hoặc rượt đuổi như tưởng tượng của cả hai. "Hai anh không sao chứ, có cần tôi giúp không?", âm thanh khô khóc từ thứ đối diện phát lên càng làm cho bầu không khí trở nên đáng sợ và ngột ngạt đến mức như thể đông cứng được cả tư duy của con người. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng rồi đi thẳng lên đại não của hai người. Cả hai đều không dám nhúc nhích hay trả lời câu hỏi của kẻ mang đồng phục cảnh sát này, thời gian như ngừng trôi tại lúc này, "Hai anh không sao chứ, có cần tôi giúp không" nó tiếp tục hỏi câu hỏi vừa rồi, hai người đã có thể di chuyển cánh tay nhưng không thể đi được, một sự thôi thúc mãnh liệt khiến anh Triệu thoáng chút nữa đã trả lời. Nhưng may mắn, Trương Minh đã dùng tay chặn miệng anh lại, sau hai lần hỏi không có được câu trả lời, nó đã đi ngược hướng cửa hàng tiện lợi Jim,

Cả hai vẫn đứng đó, mồ hôi đã từ bao giờ đổ ướt áo họ, một cơn buồn nôn xuất hiện, nó như thể muốn quặn cả bao tử của Trương Minh và Triệu Lỗi, từng đợt run rẩy không thể kiểm soát làm cho cơ thể họ muốn rụng rơi hết ra. Nhưng một điều may mắn, họ đã không bị thứ đó tấn công.

Triệu Lỗi vẫn chưa hết sợ hãi, quay qua Trương Minh như thể muốn nói một điều gì đó, một cái gật đầu từ phía Trương Minh. Cả hai đều nhận ra, thứ đó không phải là người, thế giới này đã không còn như họ từng biết, nó đã thay đổi rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
20261027-235853-0f6b2d40c5.png


Chương 2: Cửa Hàng Tiện Lợi Ma Quái​


Triệu Lỗi mặt mày khó chịu hẳn ra, anh lầm bầm trong miệng với giọng rất nhỏ, nhưng Trương Minh vẫn nghe được, anh cất lời:

"Tôi cũng thế, lúc câu hỏi đó vang lên, trong đầu tôi đã vang lên vô số tiếng thúc giục mau trả lời, nếu không bản thân sẽ bỏ lỡ điều gì đó.", nhưng tôi có cảm giác rằng một khi bản thân trả lời thì sẽ có một chuyện kinh khủng xảy ra.

"Hóa ra không chỉ mình tôi có cảm giác đó, thật may mắn khi anh kịp ngăn tôi lại.", nói đến đây anh đã khẽ run lên mà bản thân không hề hay biết, thấy vậy Trương Minh an ủi anh rằng ít nhất hai người đã sống sót, điều này chứng minh rằng chỉ cần không đáp lời nó bọn họ sẽ an toàn hoặc có thể kéo dài thời gian. Một tiếng: Chào quý khách vang lên trong cửa hàng Jim, cả hai quay phắc người lại về phía nó thì thấy một dòng chữ trên bảng hiệu cửa hàng: Xin vui lòng vào bên trong, số lượng người không vượt quá 8. Anh cùng anh Lỗi vô cùng ngạc nhiên trước cảnh ấy, nhưng không có thời gian cho họ phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra thì tiếng bước chân vang lên từ đằng sau họ.

"Hai anh không sao chứ, có cần tôi giúp không.", sự kinh hoàng trỗi dậy mạnh mẽ từ trong cơ thể họ, máu gần như đông đặc lại sau câu hỏi ấy, một sự thôi thúc đến điên dại đang gào thét họ trả lời nhưng lý trí lại đang nhắc nhở rằng không thể, tuyệt đối không thể trả lời.

Trương Minh cùng Triệu Lỗi nhìn nhau rồi cố hết sức đi về phía cửa hàng, tiếng bước chân cứ vang lên đều đều phía sau, một sự tra tấn về sức chịu đựng của thể xác lẫn ý chí cả hai, Trương Minh gần như đã thốt ra câu trả lời, nhưng trước khi phát ra âm thanh, một tiếng chuông báo từ cửa hàng vang lên làm anh tỉnh táo lại, Triệu Lỗi dùng hết sức kéo tay anh vào bên trong cửa hàng. Áp lực được giải trừ, anh nằm lừ trên mặt đất như thể toàn thân như con một người đã làm việc đến mức kiệt sức, Triệu Lỗi thở hồng hộc, mặt đỏ rang như vừa uống nhiều rượu.

"Hai anh không sao chứ, có cần tôi giúp gì không.", âm thanh ấy vẫn phát lên, cả hai trừng mắt về phía đối diện cửa, nó vẫn đứng đó nhưng không hề bước vào, âm thanh này cũng không còn có ma lực khiến con người ta muốn trả lời nữa. Cả hai thở phào một hơi, tiếng chuông cửa hàng vang lên, cái hình dáng ấy bắt đầu đi ra xa khỏi cửa hàng rồi biến mất như thể chưa từng xuất hiện.

"Nó đi rồi?", Trương Minh nằm bệt trên mặt sàn yếu ớt hỏi.

"Đúng vậy, nó đã biến mất rồi, có vẻ cửa hàng này đã khiến nó dừng tấn công chúng ta."

Cả hai ngước mắt đánh giá xung quanh, trên cửa hàng là những kệ đựng các thực phẩm, dụng cụ và các loại nước ngọt cùng nước có ga. Triệu Lỗi yêu cầu Trương Minh nên nghỉ ngơi, bản thân sẽ đi kiểm tra những món hàng này còn sử dụng được bao lâu, có thể cả hai sẽ dùng nơi này làm chỗ trú ẩn tạm thời. Một lúc sau, anh Triệu bước đến rồi đưa chai nước khoáng cho Trương Minh, cả hai ngồi trên sàn mà tuông ừng ực đến giọt cuối cùng, Triệu Lỗi đã xem các món đồ trong đây ít nhất có thể dùng trong 1 tuần tới, có nghĩ sau một tuần họ phải tìm thức ăn ở bên ngoài.

"Ít nhất chúng ta vẫn còn sống, vậy là tốt rồi, không nên đòi hỏi tham lam.", Triệu Lỗi cũng gật đầu tán thành. Lúc này anh đã có thể đi lại bình thường, cả hai bắt đầu tìm ra nguồn phát ra thông báo, ở phía thu ngân, Trương Minh nhìn thấy một cái loa với vô số vết nức cùng một chất lỏng không rõ, nó phát ra giai điệu du dương nhưng lại mang đến cảm giác khẩn trương nếu nghe trong thời gian dài. Trên bàn thu ngân có một dòng chữ được viết bằng loại nước có màu đỏ sậm, nó ghi rằng:

"Các quy định của cửa hàng Jim:

Thứ nhất, khách hàng được phép dẫn tối đa dưới 8 người vào trong, không có giới hạn thời gian về việc ở lại.

Thứ hai, cứ định kỳ hai ngày cửa hàng sẽ đóng cửa để dọn dẹp, khách hàng vui lòng đợi ở bên ngoài ít nhất 5 phút. Cảnh báo, nếu khách hàng tự ý vào trong mà chưa qua thời gian quy định sẽ bị trừng phạt và trở thành tài sản của cửa hàng Jim theo quy định.

Thứ ba, sau khi hết thực phẩm trong cửa hàng, quý khách phải rời khỏi cửa hàng trong ít nhất 1 tháng, nếu quay về trước thời han sẽ bị truy cứu trách nhiệm vì vi phạm quy định."

Đọc xong 3 quy định này, cả hai người nhìn nhau, họ thấy trong mắt nhau là nỗi lo âu cùng một chút sợ hãi nhưng không lâu thì họ đã khôi phục lại trạng thái ban đầu. Dù cửa hàng này quái dị như nào, ít ra họ vẫn được nó bảo vệ khi chưa vi phạm nội quy, trong thế giới đã thay đổi luật chơi này, con người buộc phải thích nghi và tuân theo luật mới, đó là con đường duy nhất để sống sót.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
20261028-002530-6344627b2d.jpg


Chương 3: Xung Đột​


Bầu trời đỏ rực đã chuyển sang màu đỏ sậm như thể đã vào đêm, tiếng kêu của những loài vật và côn trùng chưa từng xuất hiện ở trái đất trước đây, có lẽ cũng là thế giới cũ nhưng đã không thể quay về như ban đầu, cũng như cuộc đời con người vậy, đã từng thì dù hối hận cũng không thể quay lại, nên hãy dũng cảm đối mặt với nó, quyết tâm làm sẽ không hối hận.

Trương Minh cùng Triệu Lỗi đang ăn bánh mì kẹp thịt ở kệ thực phẩm, hai người đều có những tâm sự riêng mà không thể giải bày hết cho nhau, đơn giản vì họ vốn chẳng quen biết nhưng vì biến cố này mới gặp nhau, thời gian đủ lâu để một người dỡ bỏ hết phòng bị trong lòng.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, Triệu Lỗi.", Trương Minh đặt ổ bánh mì xuống rồi dùng giọng điệu nghiêm túc nhất để nói.

"Tôi cũng chỉ trả ơn việc lúc trước thôi, cậu đã cứu tôi thì tôi phải trả lại, dù gì cũng đã huề nhau mà." Triệu Lỗi ăn phần cuối của chiếc bánh phủi tay nói.

"Không giống nhau, tôi chỉ tính ơn mình chịu bởi người khác." Trương Minh đưa bàn tay ra, tỏ thiện ý với người đối diện.

"Haha, cậu thật cứng nhắc nhưng bây giờ hiếm có người như cậu đây." Triệu Lỗi cười rồi bắt tay.

Đêm hôm ấy trôi qua mà không hề xảy ra chuyện quái dị, bầu trời chuyển sang màu đỏ tươi báo hiệu một ngày mới đã đến, hai người vẫn đang say giấc sau nỗi kinh hoàng ngày hôm trước, nó đã vắt kiệt thể lực lẫn tinh thần của họ.

"Bong." Tiếng mở cửa của cửa hàng phát ra, 2 bóng người bước vào trong, họ đảo mắt quanh thì phát hiện 2 người đàn ông nằm trên đất, một cô gái mặc áo xanh lùi lại, cô gái áo hồng hét lên thất thanh. Tiếng thét lớn ấy làm cho Triệu Lỗi tỉnh dậy, anh bật người rồi che chắn cho Trương Minh đồng thời lay anh tỉnh dậy, Trương Minh tỉnh dậy thì thấy có 2 cô gái đang đứng đó nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác.

"Xin chào, tôi là Trương Minh và đây là Triệu Lỗi, hai cô vừa đến đây có thể xem nội quy ở quầy thu ngân, chúng tôi không hề có ác ý chỉ là bất ngờ vì quanh đây vẫn còn người sống sót thôi, xin cứ yên tâm." Nghe vậy hai cô gái cũng đã bớt đi vẻ nghiêm trong, cô gái áo xanh khẽ gật đầu rồi nói:

"Xin chào các anh, tôi là Lam Khiết, còn cô này là Lệ Hoa, xin lỗi vì đã làm các anh giật mình." Nói rồi cô khẽ cúi người để bày tỏ sự chân thành, Triệu Lỗi thấy thế cũng đã không còn nhìn chằm chằm nữa, 4 người đi đến quầy thu ngân, hai cô gái chăm chú đọc các quy định được viết ở bàn rồi trầm ngâm, Lam Khiết quay lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô toát lên trả nghiêm nghị rồi gật đầu với hai người thể hiện sẽ tuân thủ nội quy. Sau một lúc, cả bốn người thảo luận về tình hình đã xảy ra sáng ngày 28 tháng 10.

"Lúc ấy tôi đang ở trong phòng soạn thảo thì ánh sáng đỏ lóe lên cùng với đó là một xung kích lao đến làm tôi bất tỉnh." Lam Khiết miêu tả lại diễn biến hôm đó, Lệ Hoa cũng gật đầu tương tự. Trương Minh thoáng trầm tư rồi hỏi

"Khi cô tỉnh lại có bị vùi lấp trong đống đổ nát không? , tôi lúc ấy tỉnh dậy thấy mình bị vùi sâu dưới lớp đá rồi mới cố hết sức để chui ra.", nghe thế, Lam Khiết cũng kể ra tình huống tương tự của mình và Lệ Hoa. Trương Minh dùng tay khẽ gõ vào lòng bàn tay phải của mình, đây là thói quen từ nhỏ của anh khi xử lý vấn đề hay suy nghĩ sâu, anh cho rằng phải có nguyên nhân do lớp đất đá ấy bao phủ mới giúp cho họ còn sống, và nó không hề gây xây xước hay chấn thương nào cho cơ thể là một minh chứng rõ nhất. Nghe đến đây, ai cũng tỏ ra đồng tình với quan điểm của anh, Trương Minh khẽ trầm giọng xuống:

"Các cô khi tỉnh dậy có thấy thứ gì quái dị ở xung quanh bản thân không, ví như một thứ giống con người nhưng một số đặc điểm vô cùng dị dạng?", nghe thế Lệ Hoa ôm đầu rồi run rẩy, Lam Khiết thấy cô như thế thì ôm chặt lấy cô an ủi, Lam Khiết nói rằng khi cô tỉnh dậy có thấy một bóng người phụ nữ đang đứng ở đó xé một người đàn ông cũng vừa chui ra khỏi đống phế tích giống cô, nghe thế Trương Minh gặn hỏi thêm lúc người đàn ông ấy chui ra có làm hành động gì không, Lam Khiết gật đầu nói rằng người đàn ông ấy đã nhảy cẫng lên khi thấy chiếc điện thoại trong túi vẫn nguyên vẹn. Trương Minh nghe thế, anh nhìn Lam Khiết thật sâu rồi nói đều đều: "Có vẻ cô đã nhận ra nguyên nhân dẫn đến việc anh ta bị tấn công, đúng chứ." Lam Khiết đưa ra dấu tay ok xem như khẳng định, sau đó anh cùng Triệu Lỗi cũng đã kể cho hai người các cô về người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát.

"Sau sự kiện hôm ấy, thế giới này đã phát sinh những thứ quái dị không thể hiểu nổi, nhưng theo tình huống của 4 người chúng ta trải qua, có vẻ chúng cần đáp ứng đủ một luật lệ nào đó để tấn công con người, cũng giống như cửa hàng Jim chúng ta đang cư trú." Triệu Lỗi nói ra với chất giọng trầm ổn chắc nịch, 3 người còn không có ý kiến gì về nhận định của anh. Thời gian khó xác định khi trong cửa hàng Jim không hề có đồng hồ hay những thứ có khả năng xác định thời gian, họ phân công nhau các công việc như tìm vật tư và thuốc phòng cho việc bệnh, hai người các anh thì lo việc dựng một chỗ nghỉ cho cả nhóm. Một ngày cứ thế trôi qua.

Tối đến, bầu trời vẫn cứ đỏ sậm như vậy, một dấu hiệu rằng đây không phải một giấc mộng ngắn ngủi sẽ mau chóng tan biến. Lệ Hoa khẽ nói nhỏ với Lam Khiết rằng liệu sau này những người khác cũng tìm được cửa hàng rồi cố xông vào khi đã đủ số lượng thì sao, Lam Khiết im lặng một lúc rồi mới bình thản đáp:

"Sẽ có xung đột xảy ra, sẽ không thể tránh khỏi nhưng chỉ cần đảm bảo cho bản thân và người xung quanh, chúng ta buộc phải ra tay, dù nó không phù hợp đạo đức đi nữa, nhất định phải sống sót, đó là những gì tớ có thể trả lời."

Lệ Hoa nghe thế rồi im lặng khép mi mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back