266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Đọc: 34 Tìm: 0
20261023-113736-1271c971c5.png


Ánh Sáng Trong Màn Đêm

Tác giả: MâyKanTrang - KT

Thể loại: Đam Mỹ, Linh dị, Kinh dị, Trinh thám, Ngọt
​

Văn án:

Linh Mật là một thầy pháp trẻ, anh có một người bạn tri kỷ nhỏ hơn anh một tuổi tên Phong Du - đội trưởng đội phá án. Nhờ thế, anh thường được cậu kéo đi điều tra cùng.

Điều đặc biệt là những vụ án này không chỉ do con người gây ra, mà còn do ma quỷ thao túng.

Trải qua bao cuộc chiến sinh tử, họ cũng dần hiểu rõ hơn về lòng người. Những câu chuyện dần được hé mở, có bi thương, có kịch tính, cũng có.. Ngọt ngào?

Một ngày nọ, Phong Du tựa vào bàn, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ, hỏi: "Mật Mật, anh thích em ở điểm nào nhất?"

Linh Mật đang vẽ bùa, nghe câu hỏi của cậu thì khựng lại. Anh ngước lên nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu, như đang suy nghĩ, lúc sau nhàn nhạt đáp: "Chắc là mặt."

Phong Du cười: "Vậy em phải cảm ơn cha mẹ vì đã cho em khuôn mặt này rồi."

Linh Mật hỏi ngược lại: "Vậy còn em? Em thích anh ở điểm nào?"

Phong Du đáp luôn, đôi mắt mang đầy ý cười: "Từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tóm lại mọi thứ về anh em đều thích hết."

Linh Mật nghe vậy mà da gà, da vịt sởn lên hết. Anh đập thẳng lá bùa mình mới vẽ lên mặt Phong Du.

Cậu bị hành động của anh làm cho bất ngờ, nhìn lá bùa rơi xuống tay mình, ngơ ngác hỏi: "Này là?"

Linh Mật không thèm nhìn cậu nữa, tập trung vẽ bùa tiếp: "Bùa trừ bái thiến."

"..."

Nghe vậy, Phong Du không kìm được vừa cười khúc khích vừa sát lại gần anh hơn.
 
266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Phần 1: Tham - Sân - Si

Chương 1: Mất thể.​

Đêm muộn, trong con hẻm vắng lặng đôi khi phát ra tiếng chó sủa không biết ở nhà nào. Mặt trăng tròn vành vạch phát ra ánh sáng màu trắng nhạt chiếu xuống con hẻm ấy. Trong con hẻm lúc này có một thiếu niên đang đi, trên tay còn cầm điếu thuốc, khói từ miệng hắn bay ra che mờ đi khuôn mặt. Tóc cậu thiếu niên đấy nhuộm đầy màu sắc, trên người còn xăm kín mít nhìn thôi đã biết là một dân chơi hư hỏng.

Trong miệng của hắn đang lẩm bẩm, chửi rủa ai đó: "Cái bà già này, có mỗi chút tiền thôi mà giấu kỹ như vậy, bằng này còn không đủ để thằng này mua chai rượu nữa. Đúng là phế vật, chết quách đi cho rồi!"

Bỗng một cảm giác lạnh lẽo phát ra, cơ thể hắn run lên đột ngột, nổi hết cả da gà. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một luồng khí đen mờ ảo như khói, hòa quyện với làn khói trắng của thuốc lá. Song, một bóng hình đen ngòm, nhỏ bé của một đứa trẻ xuất hiện ở giữa con đường khiến hắn không tự chủ được mà giật mình, đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở.

Hắn khó hiểu, lên tiếng gọi: "Ê, ai đấy?"

Thấy thứ đó vẫn đứng im không nhúc nhích, tiếng chó sủa lúc này càng nhiều hơn. Dù có hơi rén nhưng hắn vẫn cố gằn giọng gọi, trong âm có phần run: "N, Này, có nghe không? Bị điếc à?"

Hắn từ từ tiến lại gần hình bóng đó rồi chậm rãi giơ tay ra: "Đừng giả thần giả quỷ nữa, tao không sợ đâu!"

Khi bàn tay vừa chạm đến thứ đó thì một cảm giác lạnh lẽo truyền vào người hắn. Cái thứ đó dần dần quay đầu lại, khuôn mặt hắn lúc này tái mét, lộ rõ vẻ sợ hãi và hoảng loạn. Cuối cùng, một tiếng hét thất thanh trong tuyệt vọng, đầy đau khổ phát ra trong con hẻm ấy.

Chuyển cảnh, lúc này đang vào đầu thu, trên con đường cao tốc, những chiếc xe nối đuôi nhau lao đi vun vút như dòng chảy bất tận của thời gian. Trong số đó, có chiếc Sedan đen bóng theo ánh nắng mặt trời, bên trong xe, có hai chàng trai trẻ đang ngồi, trông họ tầm hai mươi mấy tuổi.

Chàng trai ngồi ở ghế phụ mang một khuôn mặt thanh tú, không cảm xúc của anh lúc ẩn lúc hiện sau mái tóc đang bay phất phơ theo làn gió có lẽ sẽ đánh đổ bao trái tim thiếu nữ. Đôi mắt anh đăm chiêu, trầm lặng nhìn ra ngoài cửa xe, quan sát cảnh vật lướt nhanh bên ngoài như đang chìm sâu vào suy nghĩ.

Người ngồi ở ghế lái tay cầm chắc vô lăng, tóc mái được cậu kẹp lên tạo cảm giác vừa trẻ con lại vừa tùy tiện. Đường nét trên khuôn mặt cậu tuấn tú, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước, tập trung lái xe.

Giới thiệu sơ qua thì chàng trai ngồi ở hàng ghế phụ tên là Vũ Linh Mật, anh năm nay hai mươi tư tuổi, là một thầy pháp. Anh chuyên giải quyết những vụ án do các ác linh hay linh hồn chết oan gây ra và từ đấy siêu thoát cho họ.

Người ngồi bên cạnh anh tên Bùi Phong Du, là người bạn tri kỷ nhỏ hơn anh một tuổi, hiện đang là một cảnh sát hình sự, đội trưởng đội phá án. Cậu cũng có tiếng trong ngành, chuyên điều tra về các và giải quyết vụ án hóc búa.

Linh Mật lúc này dường như đã nhìn chán cảnh vật bên ngoài mà quay mặt lên. Ánh mắt anh nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, nó phản chiếu một nửa khuôn mặt của Phong Du.

Anh hỏi: "Giờ thì nói được rồi chứ, em đưa anh đi đâu vậy?"

Đôi môi của Phong Du cong lên thành một nụ cười hoàn mỹ, đáp: "Đi điều tra vụ án."

Linh Mật có vẻ đã quen với những điều này, anh lại rời ánh mắt ra hướng kính cửa xe, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản, nói: "Cảnh sát các em mỗi lần đi điều tra đều đưa người ngoài đi theo à?"

"Làm gì có, tại em thấy anh suốt ngày quay quanh cái cửa tiệm đó nên muốn dẫn anh theo, cứ coi như đi chơi cho khuây khỏa đầu óc đi. Dù sao thị trấn chúng ta sắp đến có một khu nghỉ dưỡng có hồ nước nóng siêu nổi tiếng luôn đấy."

"Nhàm chán." – Linh Mật phán ngay một câu đau lòng.

Phong Du không hiểu sao cậu có ý tốt đưa người anh thân yêu của mình đi chơi vậy mà anh ấy lại bày ra vẻ mặt chán đời như vậy.

Linh Mật lúc này tùy tiện giơ tay nhấn vào một cái nút khiến cho ghế của anh hơi ngả ra sau, anh kéo từ phía sau ghế ra một cái bịt mắt hình mặt mèo hết sức đáng yêu rồi đeo lên mắt mình. Song, anh dặn dò Phong Du: "Khi nào đến nơi thì gọi anh dậy."

Phong Du cười đáp: "Vâng."

Linh Mật nhớ lại hình ảnh lúc đấy. Anh có một cửa hàng riêng chuyên bán những đồ tâm linh như bùa chú, bài linh gì đó, tiện thể anh cũng bói toán để kiếm chút thu nhập. Vào buổi sáng hôm ấy, khi vừa mới mở cửa chuẩn bị cho một ngày làm việc thì bỗng có một chiếc xe ô tô con dừng ngay trước cửa tiệm của cậu. Trong lúc anh đang khó hiểu thì Phong Du bước ra, không nói không rằng xách anh lên như một chú méo rồi ném thẳng vào. Cậu nói giờ không tiện giải thích rồi lái xe đi luôn.

Hết một vòng hồi tưởng, chiếc xe lúc này không biết đã chạy bao lâu. Khi vừa lái vào lãnh thổ của thị trấn thì Linh Mật lúc này đang chìm trong giấc ngủ đột nhiên ngồi bật dậy. Anh nhanh chóng cởi bịt mắt ra nhìn xung quanh thì phát hiện một luồng khí đen như sương sớm lúc ẩn lúc hiện bên ngoài.

Thấy anh bất chợt tỉnh dậy như thế, Phong Du khó hiểu nhìn anh qua gương chiếu hậu trong xe, hỏi: "Anh sao thế?"

Đôi mày Linh Mật nhíu xuống, anh trầm mặc đáp: "Thị trấn này.. Có gì đó không ổn."

Phong Du nghe vậy liền cười: "Đương nhiên là không ổn rồi, anh quên chúng ta đang đi điều tra vụ án à? Đây không phải là vụ án thông thường mà là vụ án giết người hàng loại đấy."

Linh Mật tập trung vào lời Phong Du nói: "Giết người hàng loạt?"

Phong Du giải thích: "Đúng vậy, hiện giờ đã có năm nạn nhân bị giết hại một cách dã man. Nói sơ qua thì nạn nhân đầu tiên là một chàng trai ăn chơi có tiếng trong thị trấn, sau đó thì ngày càng có nhiều thi thể được phát hiện hơn. Chỉ là không điều tra được manh mối gì, như kiểu bốc hơi khỏi thế giới vậy. Vì vậy nên họ đã liên lạc đến cục cảnh sát của bọn em để nhờ trợ giúp." Nói đoạn, Phong Du tỏ vẻ bí hiểm, hỏi: "Và anh biết điều gì kì lạ ở vụ án này không?"

Linh Mật chậm rãi lắc đầu, khuôn mặt anh nghiêm túc như đã sẵn sàng để nghe tiếp.

Phong Du trầm mặc, cậu nói: "Đó là.."

Lời chưa kịp nói xong thì chiếc xe bất chợt dừng lại, anh không để ý mà suýt bật ra phía trước, may mà có dây an toàn giữ lấy anh. Phong Du quay sang, cười rạng rỡ như nắng, nói: "Đến nơi rồi, có gì tí vào em kể tiếp."

Đang căng thì đứt dây đàn, Linh Mật tụt hứng ngay lập tức. Anh không nương tay cốc thẳng vào đỉnh đầu của Phong Du nghe "cốp" một tiếng rõ to. Phong Du bị đánh bất ngờ không kịp trở tay, cậu ôm đầu kêu đau.

Cậu bảo anh vào trước còn mình thì phải đến đồn cảnh sát thị trấn để báo lại. Linh Mật trong lúc chờ Phong Du thì đi quan sát mọi thứ xung quanh. Nơi đây là một thị trấn cũng được tính là khá giả, đôi khi có vài tòa nhà cũ không biết đã được xây từ bao giờ, sơn tường đã bong tróc ra gần hết. Và hơn hết là những luồng khí đen kia, nó được gọi là quỷ vụ - màn sương mù có liên quan đến quỷ khí, tà khí hoặc linh hồn.

Linh Mật có đôi mắt âm dương nên có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được. Anh là đứa trẻ mồ côi được một đạo sĩ nhận nuôi, nhưng vì cuộc sống trên núi quá chán vì vậy mà anh cùng sư phụ của mình xuất sơn.

Anh cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác chỉ là học thêm đạo pháp, huyền học. Sư phụ của anh từ khi anh lên Đại học thì cũng không biết đã đi đâu mất, đôi khi gửi thư hỏi thăm sức khỏe nhau qua một chú chim bồ câu.

Trước mặt Linh Mật lúc này là một khu nghỉ dưỡng được xây theo cấu trúc Nhật Bản thời xưa. Bên trên cửa gỗ là một cái bảng đề tên "Suối nước nóng Khê Mai".

Phong Du đã đỗ xe quay lại, trên lưng cậu đeo một cái ba lô lớn chứa đồ của hai người, cậu vừa đi tới chỗ anh vừa xoa xoa đầu, có vẻ vừa nãy anh ra tay hơi mạnh nên giờ cậu vẫn thấy đau. Thấy anh chưa vào mà vẫn đứng đấy, cậu khó hiểu vừa đi tới vừa hỏi: "Sao anh chưa vào?"

Linh Mật đang xỏ tay vào chiếc áo măng tô mình mặc, nghe thấy tiếng cậu thì quay sang nhìn, đáp: "Chờ em vào cùng."

Phong Du nổi hứng trêu chọc, không biết cậu lấy đâu ra được một cái khăn giấy, vừa giả bộ thấm nước mắt, vừa nói: "Ôi, hóa ra anh cũng có tình người à? Thật cảm động quá."

Linh Mật đã quen với trò đùa nhạt nhẽo này của cậu, anh khẽ cười, nói: "Phụ huynh chờ đứa nhỏ mình nuôi chạy đi chơi về thì có gì sai à?"

Nghe vậy, Phong Du cứng họng, phồng má, muốn nói nhưng lại thôi.

Cánh cửa gỗ được kéo ra, chiếc chuông gió trên cửa cũng theo đó reo lên. Hai người bước vào thì thấy trước mặt là hai hành lang vuông góc với nhau. Khung cảnh bên trong tạo cho ngươi ta một cảm giác như vào trong những ngôi nhà thời xưa của Nhật Bản vậy.

Nghe thấy tiếng chuông thì một người phụ nữ tầm bốn mươi đến năm mươi tuổi đi ra. Thấy hai người, bà nở một nụ cười nhẹ, chào đón: "Xin chào, chào mừng hai cậu đến với khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Khê Mai."

Hai người theo thế cũng cúi đầu chào: "Cháu chào cô ạ."

Người phụ nữ ấy nhìn hai người có vẻ lạ, lại còn đeo cái ba lô to nên cười hỏi: "Hai cậu là người từ nơi khác đến à? Tôi chưa thấy hai cậu trong thị trấn bao giờ."

Phong Du lịch sự trả lời: "Vâng, chúng cháu từ Hà Nội đến ạ, định nghỉ lại đây vài ngày."

"Ồ, ra vậy, vậy thì mời hai cậu vào trong nghỉ ngơi trước, tôi đi sắp xếp phòng."

Nói xong, người phụ nữ dẫn hai người vào một căn phòng lớn, có khá nhiều người đang ăn uống ở đây nhưng cũng có những người đang chơi cờ hoặc nói chuyện. Hai người chọn một cái bàn gần cửa sổ để tiện quan sát ra bên ngoài.

Một lúc sau có một cô gái bê trà vào, cô tự giới thiệu mình tên Hoàng Ngọc Lan, hai mươi lăm tuổi, là con gái của chủ khu nghỉ dưỡng này, cũng tức là con của người phụ nữ trung niên vừa nãy. Cô gái cho biết, từ sau khi vụ án xảy ra thì hai người là một trong những vị khách ngoài hiếm hoi của quán.

Phong Du uống một ngụm trà nóng rồi cười nói: "Bọn em đã nghe về vụ án này nên tò mò muốn đến để điều tra. Không biết chị có thể cho bọn em chút thông tin về vụ án này được không?"

Hoàng Ngọc Lan ra vẻ trầm mặc, cô nhìn hai người rồi nhỏ giọng nghiêm túc nói: "Như hai cậu đã biết đấy, đây là vụ án giết người hàng loại ghê rợn, những nạn nhân đều là những thanh niên ăn chơi xa đọa, và kì lạ là những nạn nhân này khi tử vong đều bị mất một bộ phận trên cơ thể, có khi là cả người chỉ còn lại tứ chi và đầu."

Linh Mật nắm vào điểm trung tâm của câu nói liền hỏi: "Mất bộ phận?"

Hoàng Ngọc Lan kể tiếp: "Ừm, nạn nhân đầu tiên thì bị mất cánh tay trái, nạn nhân thứ hai thì bị mất tay phải, nạn nhân thứ ba thì mất chân trái, thứ tư mất chân phải và cuối cùng là nạn nhân thứ năm gần đây nhất thì bị mất phần thân cơ thể. Dù cảnh sát đã cố gắng nhưng vẫn chưa tìm được những bộ phận bị mất của các nạn nhân."

Linh Mật suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy trong thị trấn của mình dạo gần đây có gì kì lạ không? Ví dụ như những hiện tượng tâm linh chẳng hạn."

Hoàng Ngọc Lan đáp: "Ừm.. Nếu nói về những chuyện kì lạ như vậy thì có một chuyện. Tôi nghe những người ở đây nói thì trong mấy ngày gần đây một số người có nhìn thấy một hồn ma."

"Hồn ma?"

"Đúng thế, cái này tôi cũng không chắc nữa nhưng những người trông thấy nó kể lại rằng nó đi lang thang vào buổi đêm muộn, nhất là trên con đường lớn gần trung tâm. Điều đáng sợ hơn hết là hồn ma đó không có đầu."

Nhận được thông tin anh muốn, Linh Mật cười nhẹ, nói: "Ồ, ra vậy, cảm ơn chị đã cho bọn em thêm thông tin."

Cô gái xua xua tay: "Không có gì, vậy hai cậu cứ ngồi đây thưởng thức trà, tôi đi đây." Nói xong, cô gái đứng lên và đi ra ngoài.

Phong Du lúc này đã uống xong cốc trà, cậu thấy Linh Mật đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm lặng như đang suy nghĩ gì đó liền hỏi: "Anh đang suy nghĩ về câu chuyện linh hồn không đầu vừa nãy hả?"

Linh Mật vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đáp: "Ừm, vụ án này không phải bình thường đâu."

Phong Du cười, cậu vừa rót trà vừa nói: "Nhưng ít ra tên sát nhân này cũng có chút nhân tính đấy chứ, giết toàn những kẻ vô đạo đức. Dù vậy nhưng vẫn là giết người, vẫn là phạm tội."

Linh Mật không đáp.

Thấy anh như vậy, cậu nhanh chóng uống hết cốc trà mình mới rót rồi đứng lên, nói: "Đi thôi."

Linh Mật thấy cậu nói thế lúc này mới ngước lên nhìn cậu, khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"

Phong Du cười tinh nghịch, đáp: "Đưa anh đi 'gặp mặt' nạn nhân."
 
266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 2: Âm thể.​

Hai người nhanh chóng đi đến Trung tâm Pháp y cấp tỉnh, Phong Du nói với người quản lý một lúc rồi hai người được một bác sĩ dẫn tới nhà xác. Cánh cửa mở ra, căn phòng lạnh bốc mùi hóa chất sát trùng và đầy âm khí. Những ngăn kim loại xếp thành dãy, mỗi ô là thi thể. Năm thi thể được đặt từ ngăn số ba mươi ba đến ba mươi bảy, có ghi mã hồ sơ, tên, và thời điểm lưu trữ. Bác sĩ pháp y kéo ra những ngăn chứa năm thi thể của nạn nhân.

Nhìn thấy thi thể, Linh Mật đầy bất ngờ và thảng thốt. Khi con người chết, dương khí sẽ tan biến trước còn âm khí sẽ tan biến theo quá trình phân hủy của thi thể. Nhưng nếu có oán niệm, chấp niệm hoặc bị yểm thì có thể giữ lại một phần âm khí hoặc linh thể lâu dài.

Nạn nhân của vụ án này đều là người chết oan, vậy nên nếu xét theo trường hợp thì âm khí sẽ còn lưu lại một phần trên thi thể. Nhưng kỳ lạ thay, âm khí của những cỗ thi thể này đều biến mất hết, cứ như bị rút ra hết ra vậy. Vậy thì nó được rút đi đâu?

Ánh mắt của Linh Mật rơi trên những chỗ bộ phận bị thiếu, lúc này một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Có thể âm khí được rút hết vào những bộ phận bị thiếu kia. Nhưng kẻ sát nhân dồn oán khí vào như vậy để làm gì? Lại một câu hỏi nữa xuất hiện.

Anh tiến lại gần thi thể để dễ quan sát hơn, bỗng lúc này anh phát hiện một luồng khí đen rất mỏng từ chỗ cánh tay bị đứt lìa đang bay ra, nó cùng một loại với trướng khí mà anh thấy quanh thị trấn này. Từ đây, anh có thể chắc chắn được, vụ án này không phải do con người gây ra mà là do một thứ khác.

Bên kia, bác sĩ pháp y và Phong Du vẫn đang trò chuyện. Linh Mật lùi lại bên cậu để xem tập ghi chép khám nghiệm tử thi của những nạn nhân này. Những nạn nhân này được phát hiện trong những con hẻm khác nhau và không có bất kì mối quan hệ nào, chỉ có điểm giống nhau là cùng là những tên ăn chơi lêu lổng thôi, và cũng vì như vậy nên người có thù với những nạn nhân này thì rất nhiều, cảnh sát đã cố điều tra nhưng vẫn không tìm ra được kẻ khả nghi.

Bác sĩ pháp y nói: "Những nạn nhân này trước khi chết đều trải qua một nỗi sợ hãi cực độ nên mới khiến cơ mặt của họ căng cứng, hai mắt trợn trừng, miệng há, tay nắm chặt. Kẻ sát nhân không biết làm cách nào mà thay vì một dao chém chết thì hắn lại chọn cách bóp cổ, trên cổ nạn nhân còn hằn lại dấu vết bị bóp. Chỉ là, nếu bị bóp cổ như vậy thì nạn nhân sẽ phản kháng bằng cách bấu vào tay kẻ sát nhân hoặc vơ xung quanh để tìm đồ vật gì đó có thể giúp chống trả lại. Nhưng lạ thay, trong móng tay của các nạn nhân đều không có mô da hay đất cát thể hiện cho việc đó."

Hai người vừa quan sát những hình ảnh của hiện trường được chụp lại, vừa nghe bác sĩ nói. Quả thực, vụ án này sạch sẽ đến kì lạ, một dấu vết của hung thủ cũng chả có.

Sau khi ra khỏi Trung tâm Pháp y cấp tỉnh thì cũng đã gần một giờ chiều. Hai người quyết định dừng lại ở một xe đẩy bán bánh mì ba tê ven đường để ăn lọt dạ dày. Phong Du đang gọi mòn còn Linh Mật đứng sau cậu, suy nghĩ về câu hỏi được đặt ra thì bỗng một người va phải anh. Rất may là Phong Du phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy.

Người đàn ông tuổi trung niên kia trên tay cầm một chai rượu, khuôn mặt hắn bừng đỏ như trái cà chua, có vẻ đã uống say khướt. Hắn cáu giận quát chửi Linh Mật: "Ợ.. Thằng chó kia, mắt mày mù à?" Nói xong, hắn quay mặt đi rồi loạng choạng đi về phía trước.

Phong Du nghe vậy liền tức giận, rõ ràng hắn va vào Linh Mật trước vậy mà còn chửi anh.

"Này!" Phong Du chưa kịp nói xong thì đã bị Linh Mật ngăn lại, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ không cần chấp nhặt. Thấy vậy, cậu cũng im lặng không nói nữa.

Cô bán hàng đang làm bánh mì thấy thế thì lên tiếng: "Các cậu đừng chấp với hắn ta làm gì."

Phong Du hình như vẫn chưa xua được cơn tức, cậu cau mày nói: "Nhưng tính tình của hắn ta như vậy đúng là ghét mà."

Cô bán hàng cười thân thiện rồi kể chuyện: "Các cậu là khách nên không biết đó thôi, tên đó tên là Huỳnh Lâm. Mới đầu tính cách hắn ta tốt lắm, lại còn hay giúp đỡ người khác, ai ai cũng quý, hắn còn có một gia đình hạnh phúc và có một đứa con gái rất đáng yêu. Nhưng ông trời luôn trêu đùa lòng người. Vợ của hắn vậy mà lại bỏ hắn và đứa con gái còn rất nhỏ để theo một người đàn ông giàu có khác, bị phản bội như vậy khiến hắn sinh hận, ngày nào cũng tìm lấy rượu, tính tình từ đó cũng xấu đi."

"Vậy còn con gái của người đàn ông đó thì sao?" – Linh Mật hỏi.

"Con gái hắn ta tên Huỳnh Minh Sam, nó là một đứa bé đáng thương. Đứa trẻ ấy từ bé đã phải đi nhặt ve chai kiếm sống, về nhà còn bị hắn ta đánh vì trông giống người vợ đã bỏ hắn. Dân trong vùng nhìn cảnh đấy mà thấy thương. Nhưng không hiểu vì sao dạo này không thấy cô bé đó đâu nữa, nghe nói là bị mất tích rồi."

Phong Du nghe câu chuyện như vậy đã tức giận lại càng tức giận hơn, dù cậu đã tiếp xúc với nhiều trường hợp bạo lực gia đình như vậy rồi nhưng vẫn thấy tức. Cậu hỏi: "Vậy sao mọi người không báo với cảnh sát?"

Cô bán bánh mì lắc đầu, đôi mắt đầy vẻ xót thương, đáp: "Cũng muốn lắm nhưng không được. Đứa con gái của hắn đã từng khóc lóc xin chúng tôi đừng báo cảnh sát. Giờ tôi vẫn còn nhớ tới cảnh đấy, quả thực là một đứa trẻ vừa ngoan vừa đáng thương mà.

À đúng rồi, không biết dạo này đứa trẻ đó đi đâu mà không thấy nó nữa, dạo này việc buôn bán thuận lợi nên định cho cô bé vài cái bành mí mà lại.." Song, cô thở dài: "Tiếc quá, tiếc quá.."

Sau khi nghe xong câu chuyện, Linh Mật dường như đoán được gì đó, anh quay sang nói với Phong Du: "Anh đi ra đây một tí, em cầm bánh mì về khu nghỉ dưỡng trước nhé." Nói xong cậu liền chạy đi.

Phong Du khó hiểu nhưng cũng chỉ đáp: "À.. Vâng."

Không phải tự nhiên lúc đó Linh Mật ngăn Phong Du lại, mà thực ra khi người đàn ông đó va phải anh, anh đã cảm thấy ông ta có một cái gì đó kì lạ, lại còn kết hợp với câu chuyện vừa nãy nữa, người này hẳn có bí mật đằng sau. Song, khi nhìn lại thì anh phát hiện xung quanh Huỳnh Lâm cũng có một luồng khí đen như những luồng khí mà anh thấy ở quanh thị trấn và thi thể. Người này chí ít cũng có liên quan đến vụ án giết người hàng loại này.

Linh Mật nhanh chóng chạy theo Huỳnh Lâm. Anh ẩn nấp đi theo từng bước chân loạng choạng của ông ta vào một con ngõ tối, đầy mùi ẩm mốc, hai bên là tường nhà cao lớn. Đi được một đoạn, người đàn ông đó bỗng dừng lại, anh cũng nhanh chóng nấp sau một bức tường của tòa nhà.

Ông ta cúi đầu xuống rồi nhặt một con gấu bông vải hình một bé gái đã cũ rách dưới chân lên rồi bất chợt ôm nó vào lòng. Từ sau, anh nghe thấy tiếng ông ta nói: "A, con gái đáng yêu của ta, lại đây cho bố ôm một cái nào."

Giọng nói ông bỗng dừng lại, ông ghìm chặt con gấu bông vào lòng và thút thít khóc. Đột nhiên ông ta gào lên rồi xé toạc con gấu bông trong lòng ra. Con gấu bị xé làm đôi, bông nó cũng từ đó bắn ra tứ tung, vương vãi khắp đất. Người đàn ông đó nói: "Tại sao.. Ợ.. Tại sao cô lại bỏ tôi đi? Thằng này có gì không tốt bằng nó chứ? Ợ.. Tại sao không mang đứa con gái này đi luôn mà để nó phải chịu khổ cùng thằng này chứ? Hu hu hu.."

Ông ta lại từng bước, từng bước đi vào một căn nhà cũ kỹ rồi đóng cửa lại. Linh Mật nhìn thấy một cảnh đấy liền trầm mặc. Khi đang đứng suy nghĩ thì bỗng giác quan thứ sáu của anh phát hiện có kẻ đang nhìn trộm mình. Linh Mật nhanh chóng rút một lá phù trong túi ra rồi phi thẳng lên trên sân thượng của một tòa nhà.

"Vụt" một tiếng, khi anh ngẩng đầu lên thì thấy một góc vải có lẽ là của một cái áo choàng đen, lá phù của anh thì đang cháy trên không trung rồi biến mất. Lá phù này tên là Thám Tà Phù, nó có tác dụng cảm ứng được tà khí và khi chạm vào tà khí thì sẽ tự động cháy.

Như vậy, Linh Mật có thể xác định được, thứ vừa nãy theo dõi mình, một là đồng phạm, hai là thủ phạm. Nhưng nếu theo suy nghĩ của anh, thủ phạm ở đây có thể là linh hồn còn thứ anh vừa thấy lại là con người, vậy hắn ta chắc hẳn là đồng phạm. Nếu hỏi tại sao anh lại bảo nó là con người thì đơn giản là dựa vào cái áo choàng đen đấy rồi. Dù mắt anh có thể nhìn thấy những thứ kia nhưng cũng không phải là không phân biệt được người và ma.

Thể chất của người tu luyện đạo pháp cũng khác người bình thường, có thể dễ dàng nhảy lên một bức tường cao ba mét mà không thấy khó khăn gì. Nhưng thể chất của Phong Du còn mạnh gấp nhiều lần anh.

Khi anh đang định nhảy lên những lan can của tòa nhà để lên sân thượng bắt tên đấy cho nhanh thì bỗng một giọng nói từ đằng sau anh phát ra: "Mật Mật."

Linh Mật cũng theo giọng nói đó quay đầu lại thì thấy Phong Du đang đứng đấy, trên tay còn cầm hai cái túi bóng, một túi đựng hai cái bánh mì ba tê còn nóng, một túi đựng hai cốc trà đào. Có lẽ là bánh và nước vừa làm xong thì cậu đã cầm lấy rồi lái xe đến chỗ anh ngay.

Linh Mật đành bỏ qua cho tên mặc áo choàng đen đó mà đi tới chỗ cậu, hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Phong Du không trả lời mà hỏi ngược lại: "Câu đó phải để em hỏi anh mới đúng. Anh làm gì ở đây thế? Em thấy anh đi theo người đàn ông say rượu đó rồi, hắn ta có gì kì lạ à?"

Linh Mật quay đầu lại, nhìn về phía ngôi nhà của người đàn ông đó, đáp: "Ừm, nhưng vẫn chưa điều tra được gì."

Phong Du nhìn theo ánh mắt của anh, cậu như đang suy nghĩ gì đó rồi nói: "Lên xe đi, chúng ta vừa ăn vừa nói."

"Được."

Chiếc xe lăn bánh, Phong Du đưa cho anh cả hai cái bánh mì, anh khó hiểu hỏi: "Em không ăn à?"

Cậu cười, đáp: "Em ăn trong lúc đi đến đây rồi, này là mua cho anh."

"Ừm."

"Anh điều tra được gì chưa?" – Phong Du hỏi.

Linh Mật im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Hung thủ của vụ án này không phải là con người." Nói đoạn, anh kể hết những gì mình nghĩ ra.

Phong Du gật gù, nói: "Người mặc áo choàng đen mà anh thấy trên sân thượng đấy rất đáng nghi."

Linh Mật vừa ăn vừa đáp: "Ừ."

Phong Du lúc này suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy nếu theo anh thì chúng ta nên làm gì tiếp theo?"

Linh Mật nói: "Cứ quan sát đi đã rồi tình tiếp."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Ừm."

"Thế cứ vậy đi, em cũng sẽ thông báo điều này cho cảnh sát địa phương biết, có gì họ sẽ giúp chúng ta tra ra thông tin của tên đó."

"Ừm, nhưng đừng làm lớn chuyện quá, dễ đánh rắn động cỏ."

"Được."

Về đến khu nghỉ dưỡng, hai người ở một phòng đôi để dễ bàn công chuyện. Linh Mật mệt mỏi ném cái áo khoác lên ghế rồi nằm phịch xuống giường, cả ngày hôm nay toàn đi khiến anh sắp kiệt sức đến nơi rồi. Phong Du lúc này đã đi bàn chuyện với cục cảnh sát nên không có ở trong phòng. Căn phòng lúc này yên tĩnh chỉ còn tiếng nước chảy từ hồ nước nóng riêng ở ngoài cửa. Linh Mật không muốn suy nghĩ nữa, anh từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Không biết đã qua bao lâu, Linh Mật từ từ tỉnh giấc, anh nhìn ra bầu trời thì thấy đã nhá nhem tối. Anh chớp mắt mấy cái, lẩm bẩm: "Mấy giờ rồi."

Bỗng nhiên, khuôn mặt của Phong Du xuất hiện trước mặt anh khiến anh tỉnh cả ngủ: "A.. Em làm gì vậy?"

Phong Du cười tươi như hoa, trên người còn khoác áo choàng tắm, có lẽ đang chuẩn bị đi hồ nước nóng. Cậu hỏi: "Anh tỉnh rồi hả?"

Linh Mật ngồi dậy, anh với lấy cái điện thoại trên bàn cạnh đầu giường thì thấy đã là hơn sáu giờ tối. Anh ngáp một cái rồi dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.

Phong Du lấy trong tủ phòng ra một cái áo choàng tắm nữa rồi đưa cho anh: "Chúng ta đi tắm suối nước nóng đi."

"Ừm."

Hồ nước nóng của phòng hai người được lát xung quanh bằng đá, khói bốc lên như một lớp sương mỏng trên mặt hồ. Linh Mật từ từ bước đôi chân dài của mình xuống. Da anh trắng hồng, nhưng trên cơ thể lại một vết sẹo dài chéo lưng. Vết sẹo ấy hoàn toàn không ăn hợp gì với cơ thể anh cả.

Trước cái se lạnh của trời đêm mùa thu mà được ngâm mình trong hồ nước nóng thì không có gì bằng.

Linh Mật từ từ thả lỏng người ra. Quá dễ chịu mà. Bỗng lúc này anh để ý thấy ánh mắt Phong Du cứ nhìn chằm chằm mình, anh bất đắc dĩ nói: "Cất cái mắt đi, mặt anh sắp bị em nhìn thủng rồi đấy."

Phong Du cười: "Được, được, em không nhìn nữa." Rồi không biết cậu lấy đâu ra được một cái khăn bông trắng, tiến tới chỗ anh, nói: "Em kỳ lưng cho anh."

Linh Mật quay lưng lại rồi mặc cho cậu kì. Anh lau khô tay mình bằng chiếc khăn đặt trên bờ rồi lấy trong đó ra một quyển sổ và một cây bút bi xanh. Linh Mật ghi chép lại những sự việc chính của vụ án, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao phải dồn oán khí vào những bộ phận bị cắt đi.

Phong Du thấy anh có vẻ đang gặp khó khăn trong suy nghĩ thì cười nói: "Năm nạn nhân ấy đều bị mất năm bộ phận khác nhau trên cơ thể. Anh thử vẽ lại những bộ phận bị mất đi."

Linh Mật nghe theo, phác thảo lại những bộ phận ấy. Khuôn mặt anh lúc này hiện rõ vẻ bất ngờ. Tại sao anh không nghĩ ra điều này sớm hơn nhỉ? Năm bộ phận ấy vậy mà vừa vặn ghép thành một cơ thể người, chỉ là không có đầu thôi.

Nếu vậy thì có thể giải thích đơn giản hơn rồi. Tên sát nhân này dồn oán khí vào từng bộ phận như vậy rồi ghép thành một hình người sẽ tạo ra một cơ thể cực âm. Anh từng nghe sư phụ nhắc tới một giáo hội thờ phụng quỷ Satan, có lẽ tên sát nhân này có liên quan tới giáo hội đó và hơn hết là hắn làm như vậy chắc hẳn là để triệu hồi Satan.

Linh Mật nhớ tới lời cô con gái của bà chủ khu nghỉ dưỡng nói là có sự việc kì lạ xảy ra trong thị trấn mấy ngày nay về một con ma không đầu hay đi lang thang. Thứ đó khả năng là cái xác, vì vậy anh quyết định đêm nay sẽ ra ngoài để xem thử.

Phong Du thấy anh đang chuyên tâm suy nghĩ thì cũng không có ý định làm phiền, cứ như thế im lặng làm một người hầu nhỏ kì lưng cho anh. Không biết có phải vì nước nóng hay gì khác mà mặt cậu có vẻ đỏ lên.
 
266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 3: Tà linh.​

Đêm đến, như kế hoạch, Linh Mật đã lẻn ra ngoài một mình và ẩn nấp trên một tòa nhà. Trước đó anh đã dán vài lá phù "Cảm Tà Phù" ẩn ở chỗ mà người dân nói thứ không đầu đó hay xuất hiện để xác định vị trí dễ hơn nhỡ như tên mặc áo choàng đen kia biết dùng thuật ẩn tà khí. Anh còn dán bùa xua đuổi âm khí vào nơi bày trận ý muốn trực tiếp khiêu chiến với tên đứng đằng sau chuyện này.

Đúng như những lời người dân trong vùng nói, vào đúng ba giờ sáng, khi chuông nhà thờ đã không còn vang nữa, nhà nhà vẫn đang trong giấc ngủ, chỉ còn ánh sáng vàng chợp chờn của những cây đèn đường. Một luồng khí lạnh chợt tuôn ra.

"Lạch cạch.. Lạch cạch.. Lạch cạch.." Âm thanh như sương gãy phát ra từng đợt.

Linh Mật nín thở chờ đợi thời cơ.

Trong làn sương mù dày đặc, một thân hình người dần dần xuất hiện, nó bước đi từng bước loạng choạng. Khi đến gần ngọn đèn đường, anh thấy thứ đó thân hình đầy máu, cơ thể như được may vá lại từ những bộ phận cắt ra của từng nạn nhân trông rất quỷ dị và hơn hết là không có đầu, máu khô vẫn còn vương trên da cổ trống không đó. Trông nó chẳng khác gì một thây ma cả.

Có lẽ tên mặc áo choàng đen đã sử dụng một loại tà phép để điều khiển cái thứ này. Và lí do tên đó điều khiển nó đi xung quanh vào lúc này là để nó hấp thụ âm khí. Ba giờ sáng hay còn được gọi cách khác là Giờ Của Quỷ và lúc này cũng là khung giờ âm khí thịnh nhất, là thời gian hoành hành của ma quỷ. Giải thích đơn giản cho việc đó là trong Kitô giáo, ba giờ sáng được coi là thời điểm đối lập với ba giờ chiều, thời điểm mà Chúa Giêsu được coi là đã chết trên thập giá. Do đó, quỷ Satan mới lấy thời điểm ba giờ sáng là của mình để chế nhạo trực tiếp Chúa.

Linh Mật căn đúng thời điểm thứ không đầu kia bước vào trận pháp. Anh nhanh chóng phi xuống, song cũng phi vài lá bùa vào nó để trấn áp. Những lá bùa bay đến nhanh chóng vây thành một hình tròn quanh nó rồi từ từ ép vào. Thứ đó cố gắng dãy dụa nhưng không thành, một khi đã vào trận pháp của anh thì khó mà thoát ra được.

Linh Mật rút trong túi ra một lá bùa, anh cầm nó giữa hai ngón tay rồi đọc chú ngữ. Thứ không đầu đó càng vùng vẫy thì oán khí của nó càng bốc lên, cơ thể nó dần teo lại. Anh mở mắt ra, trong mắt anh phát ra một tia sáng xanh rồi nhanh chóng biến mất, anh phi thẳng lá bùa đó đến chỗ thứ không đầu kia. Nhưng khi gần chạm đến rồi thì bỗng một tía sáng nổ ra.

Như đã đoán trước được, anh nhanh chóng nhảy ra xa. Khi ánh sáng đó dần tan biến, anh thấy trước mặt là một linh hồn, không, đúng hơn là đã gần hóa ác linh, còn cái thứ không đầu kia thì đã biến mất.

Nó mang thân hình của một bé gái, tóc bù xù, ngắn ngang vai che mất đi khuôn mặt, trên cơ thể mặc một cái váy đỏ đẫm máu. Khi nó ngẩng đầu lên, cậu thấy máu từ trên đầu và mắt nó chảy xuống, đôi mắt đen xì không thấy lòng trắng, miệng nó kéo dài đến tận mang tai, nhưng thay vì cười một cách kinh dị thì hai rãnh miệng lại kéo xuống tạo thành một khuôn mặt buồn trông càng quỷ dị hơn. Xung quanh nó được bao bọc bằng ma khí nặng.

Linh Mật cau mày, anh chắc chắn thứ trước mặt mình đây là hung thủ đã giết những người kia. Nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy sát khí của nó đối với mình. Bé gái đó giơ tay lên chỉ thẳng về phía anh, miệng lẩm bẩm một chữ: "Cút!"

Ma quỷ được phân cấp theo mức độ oán niệm và sức mạnh.

Cấp một là những linh hồn vất vưởng, sức mạnh yếu, không có ý thức rõ ràng, chỉ hiện ra vì tiếc nuối và thường không gây hại.

Cấp hai là Oán linh, có oán niệm, có thể tác động lên môi trường như làm lạnh, gây ảo giác, tạo điềm xấu, và vẫn bị ràng buộc bởi nơi chốn.

Cấp ba Ác linh, chúng có ý thức, chủ động gây hại cho người khác; có thể điều khiển đồ vật, nhập xác, tạo ảo cảnh, khiến người tự sát; dù oán niệm chưa hóa thành tà linh nhưng đã rất mạnh.

Cấp bốn là Tà linh, hay còn biết đến là Hung linh cao cấp, có trí tuệ, ý chí phục thù mạnh, và không bị ràng buộc bởi một người hay một chốn duy nhất; có thể điều khiển năng lượng âm, tạo ra không gian tâm linh riêng, kéo người sống vào mộng cảnh hoặc ảo giới; những tà linh dạng này cần pháp sư hoặc thầy cao tay mới trừ được.

Cấp năm là Ác quỷ hoặc Quỷ Vương, chúng không còn là linh hồn người thường mà đã vượt quá giới hạn nhân tính, ăn linh hồn, giết người để gia tăng sức mạnh; có khả năng dẫn dắt vong hồn khác, biến chúng thành tay sai; có thể điều khiển phong thủy, thời tiết hoặc cả vùng đất. Đây cũng chính là cấp cuối cùng, khi đấu với chúng chỉ có thể thập tử nhất sinh.

Linh Mật cười trừ, nó nghĩ nó là ai mà dám bảo anh cút, một con Oán linh gần cấp ba thôi mà cũng dám nói như vậy với anh. Chỉ là, anh thấy nó có chút đáng thương.

Linh Mật không muốn đánh nhau với nó mà ngược lại anh muốn kéo nó về phe mình. Anh cất lá bùa đi rồi gọi: "Sam."

Nó vậy mà lại phản ứng với lời anh gọi.

Linh Mật khẽ cười, vậy là đúng như anh suy đoán rồi, con bán quỷ này thực ra là cô con gái của người đàn ông say rượu đó. Một cô bé luôn mong muốn tình yêu thương.

"Ba em rất nhớ em đấy." - Anh nói.

Lời này của anh không phải là để lừa cô bé đó mà là lời nói có chứng cứ. Dựa vào những hành động mà anh quan sát được từ người đàn ông kia, anh có thể cảm nhận được, ông ấy rất yêu thương cô bé, chỉ là.. Không biết bày tỏ ra thôi.

Mắt cô bé trợn to lên tỏ vẻ bất ngờ.

Anh nói tiếp: "Không phải em rất muốn ôm ba sao? Nếu em đồng ý đến chỗ anh thì anh hứa sẽ thực hiện mong muốn của em."

Cô bé đó có vẻ ngập ngừng như đang băn khoăn. Linh Mật không mất kiên nhẫn mà vẫn đứng đấy chờ đợi.

Bỗng nhiên một giọng nói thì thầm vang lên bên tai cô: "Ngươi đừng tin hắn, hắn đang nói dối đấy, chỉ có ta mới có thể giúp được ngươi thôi không phải sao? Nào, giết hắn đi, giết xong là có thể được quay về bên ba rồi."

Luồng ma khí dần mạnh hơn theo lời nói kia, cô bé đó gào lên, ma khí cũng tuôn ra ngày càng nhiều, có vẻ như cô đã mất ý thức tự chủ rồi.

Thấy vậy, Linh Mật cau mày rồi "Chậc" một tiếng.

Cái tên khốn mặc áo choàng đen đó, anh thề phải bắt được hắn rồi cho hắn trả giá vì những gì mình làm.

Một luồng ma khí đen bay nhanh đến chỗ anh. Linh Mật cũng nhanh chóng nhảy lên để né. Anh rút ra bốn lá bùa rồi đọc phép để nó xếp thành hàng thẳng. Luồng ma khí đó tiếp tục đánh đến, nhưng lần này là bao quanh lấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Linh Mật cũng không thua kém, anh rút ra một lá bùa, nó nhanh chóng cháy lên bao quanh lấy luồng ma khí. Khi ngọn lửa đó tắt, anh vẫn ở đấy không một vết thương.

Giờ đã đến lúc phản công, Linh Mật "xẹt" một tiếng đã dịch chuyển ra sau cô bé. Anh nhanh chóng phi bốn lá bùa vào bốn góc lưng của cô trước khi cô kịp phản ứng. Bốn lá bùa đó tạo thành một vòng tròn ma pháp đè cô bé đó xuống mặt đất. Cô gào lên trong đau đớn. Bỗng nhiên, ánh sáng đó lại bùng lên, và khi nó tắt, dưới đất đã chẳng còn gì.

Linh Mật thay vì tức giận vì bị phá đám thì anh lại cười nhẹ, có vẻ việc đó cũng nằm trong dự đoán của anh.

Anh quyết định quay lại khu nghỉ dưỡng trước khi Phong Du tỉnh giấc. Khi đi qua trạm xe buýt, anh chợt khựng lại. Ở biển xe buýt có dán bản đồ của thị trấn này, nhìn nó, anh khẽ cười.

Những con đường được tạo theo hình một ngôi sao. Mới đầu nhìn có thể thấy thị trấn này được xây theo kiểu đặc biệt, nhưng không, nếu theo góc nhìn chuẩn từ ngoài thị trấn đi vào thì có thể thấy bản đồ này dán ngược rồi. Đúng hơn ngôi sao này phải quay ngược lại mới phải, và khi quay ngược lại.. Nó sẽ thành biểu tượng của Satan. Vậy thì, ở giữa của ngôi sao này chắc chắn sẽ giấu thi thể được ghép vào đó.

Nhưng vẫn còn một điều anh đang băn khoăn là cái đầu đâu? Và ai sẽ là nạn nhân tiếp theo?

Khi đang suy nghĩ thì bỗng bên cạnh anh có một tiếng thì thào: "Mật, anh đang nghĩ gì thế?"

Linh Mật giật mình nhanh chóng nhảy ra sau, khi nhìn lại thì anh thấy Phong Du đã đứng ở đó từ lúc nào không hay. Cậu mặc một chiếc áo măng tô màu rêu, bên trong mặc một cái áo phông đen. Dưới ánh nắng bình minh, đường nét góc cạnh của khuôn mặt cậu thêm rõ hơn.

"Anh làm gì ở đây vậy?" – Cậu hỏi.

Linh Mật tiến lại chỗ cậu, đáp: "Đi dạo thôi."

Phong Du khẽ cười: "Anh nói xạo." Sau đó, cậu đưa tay ra, vuốt nhẹ mấy cái vào vùng thâm trên mắt anh: "Rõ ràng là cả đêm không về. Anh đi đâu thế?"

Linh Mật quay mặt đi, cái se lạnh của khí trời vào ban sớm mùa thu làm cho vùng má anh hồng lên.

"Làm chính sự." Anh đáp rồi quay lại hỏi: "Còn em, sao lại ở đây?"

"Đương nhiên là đi tìm bạn trai của mình rồi." Phong Du cúi xuống, nói thầm vào tai anh.

Linh Mật không quan tâm tới lời trêu đùa của Phong Du mà nhanh chóng đi qua cậu.

Phong Du đi sánh vai với anh, hỏi: "Anh có muốn ăn gì không?"

Linh Mật đáp: "Bánh mì ba tê."

"Ha ha, anh ăn như thế là không cao lên được đâu đó."

"Mét tám là được rồi."

"Được, được, vậy mua cho anh."

Hai người lại mua bánh mì ở quán ven đường đấy. Linh Mật chợt để ý thấy Huỳnh Lâm đi ở bên kia đường.

Thấy ánh mắt của anh, cô bán bánh nói: "Cậu có vẻ quan tâm tới hắn ta nhỉ?"

Linh Mật đáp: "À.. Vâng." Rồi hỏi: "Ông ta đi đâu vậy ạ?"

Cô bán bánh trả lời: "Hắn đi đến bể ước nguyện."

"Bể ước nguyện?"

"Nó là một cái đài phun nước lớn, nghe nói chỉ cần ném một đồng xu xuống đấy rồi thành tâm ước nguyện thì có thể thành hiện thực. Hắn ta năm nào vào ngày này cũng đi đến đó hết, quỳ ở đó từ sáng sớm hôm nay cho tới sáng hôm sau mới về."

Linh Mật nhìn theo bóng dáng của Huỳnh Lâm dần dần biến mất trong đám đông, anh quay lại hỏi: "Vậy cô có biết hồ đó ở đâu không?"

Cô đáp: "Ở giữa thị trấn này."

Nghe vậy, Linh Mật bất ngờ, anh quay lên nhìn Phong Du thì thấy cậu cũng đang nhìn mình. Sau khi lấy xong bánh mì, anh hỏi đường và được chỉ cho. Trên xe, Linh Mật giải thích hết mọi chuyện cho Phong Du.

"Nhưng trước hết, bây giờ vẫn còn là buổi sáng, nơi đấy sẽ có rất nhiều người nên anh không cần lo. Anh muốn đi đâu không?" – Cậu hỏi.

Linh Mật suy nghĩ một lúc rồi, nói: "Đi đến nhà người đàn ông đó đi."

Phong Du đồng ý rồi lái xe đến nhà Huỳnh Lâm.

Đứng trước nhà Huỳnh Lâm, Linh Mật quan sát xung quanh. Bỗng tiếng "leng keng" phát ra bên tai anh. Hóa ra là Phong Du đã đi mượn chủ nhà chìa khóa của phòng Huỳnh Lâm.

"Anh cần không?" – Cậu hỏi.

"Như này là đột nhập trái phép đó anh cảnh sát trẻ ạ." – Anh khẽ cười, nói.

Phong Du cho chìa vào ổ khóa: "Vậy thì một mình em bị bắt thôi."

Khi cánh cửa được mở ra, một mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi của hai người. Linh Mật chuẩn bị bước vào thì một luồng khí đen bay nhanh ra, đánh về phía anh, nhưng anh đã nhanh hơn đóng sầm cánh cửa lại.

Phong Du bên cạnh thấy thế, hỏi: "Sao anh đóng cửa lại thế?"

Linh Mật đáp: "Có một tiểu quỷ nhỏ không cho chúng ta vào." Rồi bước ra xa cánh cửa.

"Bọn anh không vào nữa, em ra đây được chứ?" – Anh nói.

Lúc này, một bóng dáng nhỏ bé dần dần hiện ra trước cửa nhà Huỳnh Lâm. Minh Sam hiện ra, nhưng lần này mắt của cô bé đã giống con người hơn rồi, chỉ là ngoại hình vẫn đáng sợ như vậy.

Phong Du cũng có mắt âm dương nhưng cũng chỉ kém hơn anh một phần.

Lúc này, Minh Sam lên tiếng: "Bố em không thích người lạ vào nhà." Giọng cô bé khàn đặc nhưng vẫn nghe rõ âm.

Bốn lá bùa trước đó anh dán lên người Minh Sam nó có tác dụng xua đuổi âm khí, lấy lại thần thức. Vì vậy mà bây giờ cô bé mới có thể nói chuyện và không bị ảnh hưởng bởi ma khí nữa.

Linh Mật khẽ cười: "Nhưng để khách ở ngoài nhà như này thì không ổn đâu cô bé."

Minh Sam suy nghĩ chốc lát rồi chỉ tay vào một chiếc cổng gỗ nhỏ cạnh nhà: "Vậy thì ra sảnh sau nhà ngồi được không ạ?"

"Được." – Anh đáp.

Cánh cửa gỗ cũ kĩ được mở ra, hai người nối đuôi nhau bước vào trong khu vườn. Không ngờ mặt trước của ngôi nhà trông cũ kỹ vậy mà đằng sau lại có khu vườn đẹp như thế.

"Mẹ em rất thích khu vườn này." – Minh Sam nói.

Linh Mật và Phong Du ngồi xuống hiên nhà gỗ, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến sàn nhà cũng phát ra tiếng "cọt kẹt".

Minh Sam nói: "Cảm ơn anh đã giúp em lấy lại ý thức, cũng xin lỗi vì sự việc đêm qua."

Linh Mật đáp: "Không có gì, việc cần làm thôi."

Cô bé có vẻ ngập ngừng một lúc rồi bỗng cúi gập đầu xuống: "Xin anh hãy cứu bố của em! Em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh."

Linh Mật khẽ cười, anh quay sang nhìn Phong Du bên cạnh: "Làm trâu làm ngựa thì thôi đi, anh có người hầu rồi." Rồi anh quay lại nói tiếp: "Em có thể kể cho anh nghe về hoàn cảnh của em được không? Nghe xong thì anh mới có thể giúp em được."

Minh Sam gật đầu, cô bé kể lại hết sự việc lúc mình còn sống và cho tới khi qua đời và gặp được tên mặc áo choàng đen như thế nào. Nhưng khác với những người ngoài kể, cô bé kể về bố mình là một người rất tốt.

Ánh mắt của Linh Mật lướt nhanh qua khu vườn rồi chạm tới một cái cọc gỗ dưới một cái cây lớn, xung quanh cái cọc đấy trồng rất nhiều hoa. Nơi đó chính là nơi chôn cất của cô gái nhỏ này, một nơi đẹp như tâm hồn cô vậy.

Linh Mật trầm mặc, lúc sau, anh lên tiếng: "Em giúp anh thực hiện kế hoạch này được không?"

Minh Sam dứt khoát gật đầu: "Được ạ."

Linh Mật nói kế hoạch của mình cho Phong Du và Minh Sam nghe, một kế hoạch hoàn hảo để bắt kẻ chủ mưu kia.
 
266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 4: Hội ngộ lần cuối.​

Tới đêm, hai người đã có mặt sẵn tại một tòa nhà đối diện bể ước nguyện rồi âm thầm quan sát. Huỳnh Lâm quả thực vẫn một mực quỳ ở bên đài phun nước từ sáng sớm cho tới đêm khuya. Trăng tròn vành vạch, chiếu những ánh sáng mờ ảo xuồng dưới. Đài phun nước hôm nay dưới trăng lung linh một cách huyền ảo.

Linh Mật cũng mệt rồi nhưng không dám lơ là nửa tấc. Bên cạnh anh, Phong Du không biết đã ngủ từ lúc nào. Thấy mình làm việc cực nhọc như vậy mà tên này còn ngủ ngon được, anh tức giận tát bồm bộp mấy cái vào mặt cậu cho bõ ghét.

Thời gian trôi nhanh, anh nhìn đồng hồ treo trên tường thì thấy đã gần ba giờ sáng. Đúng lúc này, lá bùa anh dán đã có phản ứng, một luồng khí đen từ đài phun nước tuôn ra, bao trùm lấy cả công viên. Linh Mật rút con dao găm bên hông của mình ra, mở toang cửa sổ rồi lao thẳng vào đó.

Bên trong lúc này, tên áo choàng đen đang điều khiển ma khí bóp chặt lấy cổ của Huỳnh Lâm rồi nhấc lên. Ông cố gắng dãy dụa nhưng không thành, tay bám chặt vào dòng ma khí đang bóp cổ mình.

Kẻ kia cười đầy quỷ dị: "He he he he he, cuối cùng ngày này cũng đã tới, chỉ cần giết mỗi ông nữa thôi là thành công rồi."

Ông gắng gượng hỏi: "Ngươi.. Ngươi là ai? Ức! Chẳng lẽ là tên sát nhân ấy.."

Tên mặc áo choàng đen cười nói: "Sắp chết rồi thì ngươi cũng không cần biết nhiều để làm gì, nhưng ta cũng phải nhắc cho ngươi biết, tên sát nhân gây ra những vụ gần đây.. Chính là cô con gái đáng yêu của ngươi đấy!" Luồng ma khí theo lời hắn nói ngày càng siết chặt hơn.

Khuôn mặt Huỳnh Lâm đầy vẻ bất ngờ lẫn sợ hãi như không thể tin được.

Bỗng lúc này, hướng mười giờ có một tia sáng lóe lên.

"Xoẹt!" một tiếng, luồng ma khi ấy bị chém đứt, rất may là Linh Mật đến kịp.

Huỳnh Lâm rơi bịch xuống đất, ông ho sặc sụa, cố gắng hít thở từng hơi một: "Khụ khụ khụ!"

Linh Mật lại gần chỗ ông, anh giơ tay ra đỡ ông dậy, nói: "Chuyện này cứ giao cho tôi, chú ngủ một giấc đi là được." Nói xong, anh nhanh chóng đánh thẳng vào gáy Huỳnh Lâm khiến ông bất tỉnh ngay tại chỗ.

Lúc này, trong cơ thể anh bỗng bay ra một luồng khí trắng, Linh Mật dán cho ông một là bùa hộ thân rồi điều khiển luồng khí trắng ấy đưa ông ra khỏi vòng tròn ma khí. Đúng lúc này, một luồng khí đen từ đằng sau đánh về phía anh nhưng dễ dàng bị anh cắt làm đôi bằng con dao găm trên tay mình.

Anh nói: "Kẻ làm việc ác.. Đều phải trả giá."

Tên mặc áo choàng đen nghe vậy liền cười, nói: "Ha, nhóc con miệng còn hôi sữa mà dám đối đầu với ta đây. Nếu ngươi đã muốn làm người tốt như vậy rồi vậy thì chết thay cho hắn đi!" Song, ma khí cũng bùng phát lên tạo thành những xúc tua tứ phía đánh về phía anh.

Linh Mật vẫn bình tĩnh vừa né vừa cắt đứt chúng. Bỗng nhiên buồng khí đen ấy tạo thành một vòng tròn rồi vây quanh anh.

Tên kia thấy anh bị bao quanh như vậy thì tự đắc nói: "Tưởng thế nào, hóa ra ngươi cũng chỉ là tép riu. Thấy ngươi cũng có chút nhan sắc, cho ngươi một vinh dự làm đầu của.."

Nhưng chưa kịp nói xong thì vòng tròn đen đấy bỗng nhiên phát ra những kẽ sáng rồi nổ tung trong không khí. Linh Mật trong ánh sáng ấy lao đến, một dao chém về phía tên mặc áo choàng đen: "Vinh hạnh gì đó.. Tự ngươi hưởng đi!"

Hắn ta bất ngờ nhưng cũng kịp dùng ma khí chặn một phần sát thường của đòn chí mạng này, đường cắt cũng theo đó bị lệch cắt thẳng từ vai xuống khuỷu tay hắn.

Tên đó bị bật ra mấy mét, hắn cố gắng đừng lên, ôm lấy vết thương đang chảy máu, cười khẩy nói: "Ha, coi như ta khinh địch. Nhưng lần này để xem ngươi còn vùng vẫy được bao lâu."

Vừa dứt lời, đằng sau hắn ma khí bộc phát, từ trong ma khí, Minh Sam xuất hiện. Hắn ta chỉ tay về phí anh, ra lệnh: "Giết nó!"

Nhưng lần này, cô bé không còn chịu ảnh hưởng của tên đó nữa, cô nhanh chóng bóp lấy cổ hắn ta rồi nhấc lên. Hắn thảng thốt, gằn giọng nói từng chữ: "Ngươi.. Làm.. Gì.. Vậy?"

Linh Mật khẽ cười rồi tiến lại chỗ hắn, trên tay xoay xoay con dao găm: "Cứ tưởng mình là gà, hóa ra.. Cũng chỉ là thóc thôi." Rồi anh nói tiếp: "Không còn giúp đỡ từ ma khí, ngươi nghĩ ngươi là gì? Nhanh chóng chịu tội đi."

Nhưng thay vì sợ hãi, hắn ta bỗng nhiên cười lớn. Linh Mật thấy thế liền khó hiểu. Lúc này, từ đằng sau cậu phát ra luồng sát khí mạnh, may mắn mà anh phát hiện kịp thời rồi né ra. Cái thứ không đầu đấy vậy mà lại tấn công anh. Cơ thể nó bao bọc bằng oán khí nặng, mỗi khi cử động hắn đều phát ra tiếng "rắc, rắc".

Minh Sam thấy thế liền lo lắng gọi: "Anh Mật!"

Linh Mật đứng lên, phủi bụi trên áo rồi cười lại với cô tỏ vẻ không sao.

Minh Sam cũng thở phào một cái.

Nhân lúc cô bé không để ý, tên kia không biết lấy đâu ra một lá bùa rồi rồi phi về chỗ cô. Cô bé không kịp né tránh liền bị đẩy ra xa. Lá bùa đấy chính là bùa chồng tà khí mà anh dán ở con đường lúc giao tranh với Minh Sam hắc hóa, ai ngờ lại bị hắn lấy mất rồi dùng làm đường thoát thân.

Linh Mật muốn đuổi theo nhưng lại bị thứ không đầu đó chặn lại. Tên kia vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn vẻ mặt tức giận của anh mà cười lớn: "Ha ha ha, muốn bắt được ta ư? Vậy thì bước qua cái xác đó đã!"

Khi Linh Mật đang chuẩn bị ra tay thì Minh Sam tiến lên trước, cô bé nói: "Thứ này để em, anh đi bắt hắn ta đi."

Linh Mật có hơi bối rối, anh sợ cô bé không thể đấu lại với thứ tràn đầy oán khí như này được, mà hơn nữa ma khí của cô còn bị bốn lá bùa sau lưng hút dần. Nếu như thua cuộc thì sẽ bị thứ đó hút cạn ma khí rồi tan biến mất, còn nếu thắng thì sẽ bị oán khí tác động, chưa chắc đã giữ được tỉnh táo. Anh hỏi: "Liệu có được không?"

Minh Sam kiên định gật đầu: "Được ạ, hãy tin em!"

Linh Mật thấy cô như vậy thì cũng khẽ cười, nếu cô bé đã nói thế thì tin vậy, anh nói: "Được rồi, giao cho em."

Nói xong, anh thu lại bốn lá bùa sau lưng cô rồi nhanh chóng lẩn qua thứ không đầu ấy, chạy về hướng của tên mặc áo choàng đen. Thứ đó muốn đuổi theo nhưng bị cô bé chặn lại, cô vận động ma khí quanh người, cười nói: "Đối thủ của ngươi là ta."

Bên kia, Linh Mật đuổi theo sau lưng tên mặc áo choàng đen đó. Không còn gì ngăn cản, anh rút trong túi ra một lá bùa định thân rồi phi thẳng đến chỗ hắn. Tên đó bị lá bùa tác động mà dừng lại, anh cũng nhanh chóng đi tới, nhưng khi chạm vào hắn thì.. "Đoàng" một tiếng, tên đó vậy mà phát nổ.

Linh Mật dù nhảy lùi ra xa nhưng vẫn bị thương ở cánh tay. Không ngờ cái thứ anh mới chạm vào lại là một hình nhân. Ma khí nhanh chóng tràn vào rồi bao quanh, trói lấy anh.

Linh Mật cắn răng, ngẩng mặt lên thì thấy tên mặc áo choàng đen đang khoanh tay đứng đấy, hắn cười khinh thường, hỏi: "Đau không?"

Linh Mật cười như không cười, anh đáp: "Ha, nhiêu đó cũng chỉ là châu chấu đá xe thôi."

Tên đó tiến lại gần rồi nâng mặt anh lên: "Sắp chết rồi mà còn già mồm."

Nói xong, hắn giơ một tay lên cao, tụ lại ma khí định một phát giết anh. Nhưng khi chuẩn bị đánh xuống thì hắn bỗng bị một cước đá văng ra xa. Người đá hắn không ai khác chính là Phong Du!

Hắn bị đá đau, muốn đứng dậy nhưng đã bị cậu kéo hai tay ra sau rồi còng vào. Linh Mật cũng thoát ra được, anh nhanh chóng phi một lá bùa đến rồi làm phép khiến cho hắn không tài nào vận động ma khí được nữa.

Phong Du tới đỡ anh dậy, lo lắng hỏi: "Anh có sao không?"

Linh Mật đáp: "Đoán xem."

Tên mặc áo choàng đen không ngờ đến phút cuối lại còn bị bắt liền tức giận chửi rủa. Phong Du không nghe nổi những ngôn từ ấy liền đạp cho hắn mấy cái nữa.

Linh Mật khẽ cười: "Đừng đạp nữa, chúng ta quay lại công viên giúp đỡ Sam."

Phong Du nói, giọng điệu có vẻ giận dỗi: "Hừ, rõ ràng đã nói là cả ba sẽ cùng thực hiện kế hoạch vậy mà anh lại không gọi em."

Linh Mật nói xoắn lại: "Ai bảo em ngủ như chết để anh một mình canh cơ? Nhưng cuối cùng không phải em cũng đã ngăn chặn được trong phút cuối rồi à?"

Phong Du không nói lại được nên im lặng đi theo anh.

Khi quay lại công viên, Linh Mật khá bất ngờ vì Minh Sam vậy mà lại giải quyết được thứ đấy, còn không bị mất khống chế, nhưng chỉ là cô bé bị thương khá nặng. Anh nhanh chóng làm phép rửa oán khí cho cô, cô bé phát sáng lên theo chú ngữ anh đọc, khi ánh sáng vàng đó biến mất, Minh Sam lúc này đã về lại dáng vẻ con người.

Cô mặc một cái váy trắng dài qua đầu gối, chân cũng đi một đôi tất trắng. Mái tóc nâu hạt dẻ, ngắn ngang vai. Khuôn mặt cô bé trọn trịa, đôi mắt long lanh, xinh xắn. Trông cô bé khác hẳn một trời một vực với lúc bị hắc hóa.

Linh Mật đứng trước Minh Sam, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: "Sau khi anh thực hiện mong muốn của em như đã hứa thì em hai có lựa chọn, một là siêu thoát, tan biến ba hồn bảy phách, còn hai là vào lại luân hồi, tiếp tục sống để trả nợ. Em chọn đi."

Minh Sam cắn chặt môi: "Em đã giết rất nhiều người, dù có muốn xóa tội cũng chẳng xóa được nữa, chỉ có thể tích đức dần dần, được đến đâu thì hay đến đó." Nói đoạn, cô nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói: "Anh có thể cho đứa hèn mọn em đi theo để cùng giúp đỡ mọi người, tích đức được không ạ?"

"Cũng được, nhưng nếu đi theo anh, em sẽ gặp rất nhiều khó khăn đấy, có khi còn mất cả tính mạng. Em chắc chưa?" – Anh hỏi.

"Em chắc chắn!" – Cô đáp.

Nghe vậy, Linh Mật mỉm cười, đây là đáp án mà anh muốn. Anh giơ tay đỡ cô bé đứng dậy rồi cười nói: "Được, vậy từ giờ.. Em chính là trợ thủ nhỏ của anh."

Minh Sam cười rạng rỡ, đáp: "Vâng!"

Đang cảm động thì bỗng nhiên tiếng ho của Phong Du cắt ngang. Cậu kéo Linh Mật lại gần mình, cẩn thận quan sát vết thương trên cánh tay anh, nói: "Cảm động gì đó thì để sau đi, giờ băng bó tạm thời vết thương của anh vào đã không nhiễm trùng."

Vậy là mọi thứ đã hoàn thành, tên mặc áo choàng đen kia đã bị bắt, cái xác cũng đã được gỡ ra rồi gắn lại cho những thi thể. Không biết Phong Du đã giải thích như thế nào với bên cảnh sát nhưng có vẻ mọi thứ đều ổn thỏa. Cũng từ lời khai của tên áo đen đó cùng sự giúp đỡ của Minh Sam mà họ đã bắt giữ được những tên đồng phạm khác của hắn ta.

Vì vết thương nổ khá nghiêm trọng nên Linh Mật phải vào viện hai, ba ngày để theo dõi. Trong khoảng thời gian đó, anh tìm cách vẽ ra một lá bùa để có thể giúp Minh Sam hiện thân trong một khoảng thời gian để gặp ba mình.

Cô bé ấy là một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Từ năm ba tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, bố cô cũng từ đó mà không quan tâm tới cô nữa. Hằng ngày cô bé phải đi nhặt ve chai kiếm tiền mua đồ ăn cho mình và bố, đôi khi cũng được người ta giúp đỡ cho vài ổ bánh mì.

Bố cô ngày nào cũng đi uống rượu rồi về đánh cô, trên cơ thể nhỏ bé ấy đầy rẫy những vết thương bị đánh. Dù vậy, nhưng cô không trách bố của mình một tí nào, đau đến đâu cô cũng không nói mà chỉ im lặng chịu đừng từng ngày. Trong tâm trí nhỏ bé ấy, cô hiểu bố làm thế để người mẹ luôn theo dõi cô bé từ xa thấy thế mà thương cô, đến đón cô đi, để cô sống cuộc sống hạnh phúc hơn, không còn chịu cảnh nghèo nàn này nữa.

Nhưng trong một lần không may, vì say quá mà người bố lỡ cầm chai rượu rồi đập thằng vào đầu cô khiến cô bé ra đi ngay lúc đấy. Khi linh hồn cô thoát khỏi xác, thấy bố cô ôm cô khóc thì thương lắm, cô cũng muốn ôm lấy bố rồi nói cô không sao nhưng không được. Cô chứng kiến ngôi mộ của mình được đắp lên ở góc vườn đẹp nhất, xung quanh còn được bố cô chính tay trồng những bông hoa đầy màu sắc, những bông hoa mà cô từng hái tặng bố nhưng bị ông ném đi.

Lúc này, bỗng một người mặc áo choàng đen đến bắt chuyện với Minh Sam, đó là người duy nhất có thể nhìn thấy cô bé nên trong tức khắc cô gái nhỏ liền tin lời tên đó nói. Hắn bảo có thể khiến bố cô yêu thương và quan tâm cô nhưng thay vào đó, cô phải giúp hắn giết những đứa trẻ hư mà hắn chỉ định. Hắn còn nói nếu giết những đứa trẻ hư đấy thì bố cô cũng sẽ vui vẻ hơn. Cô bé ngây thơ tin lời hắn ta nói.

Nhưng càng ngày, cơ thể cô càng thay đổi, hắn bảo cô sắp biến lại thành người nên mới thế, vì vậy mà cô cũng không quan tâm nữa. Dần dần, cô bị ảnh hưởng bởi oán khí của các nạn nhân và ma khí của tên kia nên đã mất ý chí, trở thành con rối của hắn cho đến khi Linh Mật xuất hiện và gọi tên cô. Lúc đấy, cô mới dần lấy lại ý thức và hiểu những việc mình làm là sai trái nên đã hối hận vô cùng. Biết được tên kia muốn giết bố mình, cô bé đã nhờ đến sự giúp đỡ của Linh Mật và được cậu chấp thuận.

Đến cuối cùng thì cũng đã đánh bại được hắn và được cậu thu nạp dưới trướng.

Cả câu chuyện là như vậy, cô bé ấy chỉ mong muốn tình yêu thương từ ba mà lại bị kẻ ác lợi dụng. Quả là một đứa trẻ đáng thương mà.

Hôm nay là ngày Linh Mật xuất viện. Sau khi sự việc được điều tra ra, Huỳnh Lâm đã bị bắt vì tội giết người giấu xác. Phong Du không biết đã dùng cách nào mà xin cho Huỳnh Lâm được về nhà dọn đồ lần cuối, đương nhiên, cậu sẽ là người giám sát và đưa ông ta quay lại trong khoảng thời gian nhất định.

Linh Mật đến nhà của Huỳnh Lâm. Trước khi gõ cửa, anh dán lá bùa hiện thân mà mình mới nghiên cứu hôm qua lên người Minh Sam để cô bé đi gặp ba mình lần cuối.

"Cốc cốc cốc.." – Tiếng gõ cửa phát ra.

Huỳnh Lâm mở cửa ra, nói: "Ai vậy?" Giọng nói ông đầy u sầu và mệt mỏi. Nhưng lời vừa dứt, khuôn mặt ông đầy vẻ bất ngờ, cô con gái đã mất của ông vậy mà giờ lại đang đứng trước mặt ông.

Minh Sam tươi cười, cô bé gọi một tiếng: "Bố."

Cổ họng ông lúc này như bị nghẹn bởi tiếng gọi đó. Song, nước mắt ông trào ra, lăn từ má xuống cắm rồi rơi từng giọt xuống đất. Ông từ từ chạm tay vào khuôn mặt cô, xúc cảm chân thật ấy khiến ông không tin được. Huỳnh Lâm khuỵu chân xuống rồi ôm chặt cô con gái của mình vào lòng và khóc, miệng ông liên tục lẩm bẩm hai chữ "xin lỗi".

Minh Sam có phần bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy ông, miệng cô bé nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt cũng từ từ chảy ra từ khóe mắt cô. Hai cha con cứ thế ôm nhau khóc, dù đây không phải là cái ôm đầu tiên nhưng có lẽ.. Nó là cái ôm cuối cùng của hai người.

Linh Mật đừng ở một góc tường quan sát thấy vậy liền khẽ cười. Có những người có những mong ước giàu sang phú quý hay một điều cao vời khác, nhưng cũng có những người chỉ mong ước duy nhất một cái ôm ấm áp từ người thân của mình, đối với họ.. Như thế đã là viên mãn lắm rồi.

Trên đường về, Phong Du hỏi: "Lần sau có vụ án nào hay thì chúng ta đi tiếp nhé?"

Linh Mật nhìn ra ngoài cửa kính xe, cười như không cười đáp: "Từ chối, anh còn nhiều việc lắm."

Phong Du phồng má: "Nhưng không phải anh cũng được tiền thưởng còn gì? Tiền lương của em anh cũng cầm một nửa rồi."

Linh Mật không quan tâm đến cậu. Bây giờ anh chỉ muốn về nhà rồi ngủ một giấc thật đã thôi.
 
266 ❤︎ Bài viết: 33 Tìm chủ đề
Chương 5: Sự kiện siêu nhiên.​

"Tít tít tít tít.." – Tiếng báo thức vang lên trong căn phòng ngủ.

Linh Mật đang nằm trong chăn dần mở mắt ra, anh vươn tay ra, tắt đi báo thức trong điện thoại. Khi này đang là giữa đông, thời tiết rất lạnh khiến anh chẳng muốn xuống giường. Nhưng nếu không xuống giường đi làm thì kiếm đâu ra tiền để sinh hoạt. Nghĩ vậy, anh đành chịu cơn lạnh ấy mà ngồi dậy, vươn vai rồi chớp chớp mắt mất cái cho tỉnh.

Linh Mật xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà, bước đến gần cửa sổ. Anh kéo rèm ra quan sát bầu trời u ám phủ đầy mây xám chì, dày như tấm chăn lạnh kéo dài khắp chân trời. Cái cây bên ngoài cạnh phòng anh đã trụi lá chỉ còn lại thân gỗ nứt nẻ, cành khô khẳng khiu.

Khi Linh Mật vừa mở cửa ban công phòng ra thì một cơn gió ùa tới khiến anh rùng mình, co rúm lại. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, không tự chủ được mà run cầm cập, thầm nói: "Lạnh quá.."

Hôm nay Phong Du được nghỉ, cậu vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ êm ấm trong chăn. Khi Linh Mật ra phòng khách thì thấy Minh Sam đang ngồi trên ghế sô pha, chăm chú nhìn ra bầu trời kia.

Anh bước lại gần cô bé, hỏi: "Em dậy sớm thế?"

Minh Sam có vẻ tập trung quá nên khi anh lên tiếng thì cô bé mới giật mình một cái. Cô quay đầu lại, đáp: "Chào buổi sáng anh Mật."

Minh Sam đã ở chỗ anh được hai tháng rồi. Linh Mật và Phong Du sống cùng nhau nên căn nhà chỉ có hai phòng ngủ. Anh đã dọn phòng để đồ để cô ở đó. Minh Sam đã dần quen với nơi đây nhưng đôi khi cô hay nhìn ra ngoài trời rồi thất thần như thế. Anh biết, cô bé là đang nhớ và lo cho ba mình.

Linh Mật đi vào khu bếp rồi tìm trong tủ lạnh ra vài quả trứng và hành lá, anh muốn ăn sáng đơn giản bằng món cơm rang trứng. Cô bé cũng đi vào bếp để giúp anh.

Linh Mật hỏi: "Hôm nay có muốn đi cùng anh đến cửa hàng không? Cứ ở nhà mãi thì cũng chán lắm."

Đôi mắt cô bé sáng lên, vui vẻ hỏi: "Thật ạ?"

Minh Sam đã nghe Phong Du nói về công việc của Linh Mật nhưng chưa bao giờ tới cửa hàng của anh. Lần này chính là cơ hội để cô chiêm ngưỡng nơi làm việc của thầy pháp nên rất háo hức.

Linh Mật thấy cô như vậy cũng khẽ cười: "Vui đến thế à?"

Minh Sam đáp ngay lập tức: "Vâng!"

"Nếu thích thì hằng ngày đi cùng anh cũng được."

"Có phiền anh không?"

"Không có, công việc của anh cũng nhẹ nhàng thôi, khi nào có khách thì bán mà không có thì ngồi chơi. Đến đấy thì em giúp anh mài mực chu sa nhé?"

"Vâng ạ!"

Linh Mật tạo ra vài cái bánh mochi bằng linh khí để cho cô bé ăn còn anh sẽ ăn cơm rang. Sau khi ăn và dọn xong, anh để lại một tờ giấy nhớ trên bàn để nhắc Phong Du hâm nóng lại đồ trước khi ăn rồi đi làm.

Vì cửa hàng anh mở gần nhà nên chỉ cần đi bộ gần năm phút là tới. Dù đã mặc ba lớp áo nhưng Linh Mật vẫn thấy khá lạnh, những cơn gió thổi qua làm bay mái tóc cùng khăn quàng của anh. Linh Mật co người lại, anh run lên trong từng đợt gió.

Bỗng lúc này, từ xa anh thấy có một bóng người đứng trước cửa hàng anh, nhưng vì sương mù nên không thấy rõ. Đến khi lại gần thì anh mới biết đó là một cô gái. Cô mặc một chiếc áo phao trắng, đội mũ và đeo khăn quàng. Cơ thể cô run cầm cập, khuôn mặt bên trong lớp khăn quàng ấy đỏ lên vì lạnh, cô đang hà hơi vào đôi tay mình.

Linh Mật tiến lại gần cô gái ấy, hỏi: "Bạn cần gì à?"

Nghe thấy tiếng anh, cô ngẩng đầu lên, dừng lại vài giây trên khuôn mặt của anh rồi đáp: "À, tôi có chuyện cần nhờ chủ cửa tiệm."

Linh Mật mở khóa cửa, cười nói: "Vậy thì vào thôi, bên ngoài lạnh lắm."

Cô gái ấy thấy thế liền hiểu anh là người mình cần tìm.

Dù bên ngoài lạnh nhưng trong cửa hàng của anh vẫn khá ấm cúng. Linh Mật bảo cô ngồi xuống ghế trước còn mình thì đi pha hai cốc ca cao nóng.

Anh đặt cốc ca cao lên bàn chỗ cô rồi ngồi xuống đối diện, nói: "Bạn uống đi cho ấm rồi từ từ nói cũng được."

Cô "à" một tiếng rồi uống một ngụm ca cao nóng, nhiệt độ của nó khiến cô cảm thấy ấm áp hẳn lên.

Linh Mật quan sát cô gái rồi hỏi: "Trông bạn có vẻ lo lắng lắm, gia đình bạn có chuyện gì à?"

Cô gái ấy khá bất ngờ rồi nói: "Vâng, không những là gia đình tôi mà là cả làng tôi quả thực đang gặp một chuyện kinh khủng." Nói đoạn, cô giới thiệu: "A, quên mất, xin giới thiệu trước, tôi tên là Lê Nguyễn Ngọc Linh, hai mươi hai tư, hiện đang là sinh viên Đại học Bách Khoa."

Ngọc Linh là một cô gái với khuôn mặt tròn, mái tóc màu hạt dẻ, ngắn ngang vai. Cô còn đeo một cặp kính gọng tròn, đen và dày trông rất xinh xắn.

Linh Mật gật đầu: "Tôi tên Vũ Linh Mật, bằng tuổi bạn." Rồi anh hỏi: "Chuyện mà cả làng bạn gặp là như thế nào?"

Ngọc Linh nắm chặt lấy cái cốc, mặt nước ca cao phản chiếu lại khuôn mặt đầy suy tư của cô. Cô trầm mặc kệ: "Bình thường tôi bận học nên không về quê được, vì thế mà hay gọi điện về cho gia đình. Nhưng vào ba hôm trước ba mẹ tôi bỗng chuyển lên chỗ tôi, lúc đó khuôn mặt họ rất sợ hãi và lo lắng. Tôi thấy lạ nên đã hỏi thì được mẹ kể rằng ở trong làng đang có một hiện tượng khủng khiếp, từng nhà một bị thiêu chết. Vì quá sợ hãi mà ba mẹ tôi đã chuyển lên chỗ tôi."

Nói đến đấy, cô gái cắn chặt môi, nước mắt cũng từ từ rơi xuống: "Nhưng dù vậy họ vẫn bị ốm nặng và phải nhập viện để điều trị, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng không khỏi, bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân bệnh.. Nhìn ba mẹ bị căn bệnh giày vò, tôi xót lắm nhưng cũng không làm được gì. Tôi đã kể chuyện này cho một người bạn nghe thì được giới thiệu đến đây."

Cô gái lúc này ngước lên nhìn anh rồi kiên định nói: "Mật đại sư! Xin hãy cứu ba mẹ tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"

Linh Mật thấy vậy thì có hơi sững người nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ cũ, đứng dậy rồi đi về phía bàn làm việc của mình: "Được, nếu bạn tin tưởng tôi như thế thì tôi sẽ cố gắng giúp."

Nghe vậy, Ngọc Linh cười rạng rỡ: "Cảm ơn Mật đại sư rất nhiều!"

Linh Mật lấy trong ngăn bàn ra một túi khăn giấy rồi đưa cho cô: "Vậy hiện tượng đó xuất hiện bao lâu rồi? Đã có mấy gia đình bị thiêu?"

Ngọc Linh nhận lấy khăn giấy rồi lau nước mắt, cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Ừm.. Chắc cũng gần một tuần rồi. Ba mẹ tôi kể ở dưới đấy đã có hai gia đình xấu số bị thiêu rồi, ba mẹ tôi là gia đình thứ ba nhưng đã chuyển lên chỗ tôi nên may mắn hơn họ một tí."

Linh Mật ngồi đối diện cô, vừa mài mực vừa hỏi: "Làng đó tên gì? Ở đâu?"

Ngọc Linh đáp: "Làng tên Mạn Châu Sa, ở sâu trong núi Kháng Lỵ."

"Núi Kháng Lỵ?" Linh Mật đọc thầm lại, anh cảm giác như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi. Và hơn hết, cái tên "Mạn Châu Sa" này cũng khiến anh tò mò, đặt tên làng là "Bỉ Ngạn" cũng kì lạ quá rồi đấy.

"Trong làng mình có truyền thuyết nào không?" Anh hỏi: "Hay biết tại sao làng lại có tên như vậy không?"

Ngọc Linh lắc đầu: "Tôi không biết, tôi cũng từng hỏi ba mẹ rồi nhưng họ cũng lắc đầu. Thực ra ba mẹ tôi không phải người trong làng mà hồi cưới nhau họ muốn chọn một nơi đẹp đẽ, gần thiên nhiên để ở nên mới chuyển vào làng đấy."

Linh Mật đáp: "Ồ, ra vậy." Anh suy tư một lúc nhưng cũng chưa nghĩ ra được gì.

Sau một hồi mài mực thì cuối cùng cũng xong, anh nhanh chóng vẽ hai lá bùa rồi đưa cho cô gái: "Bạn để hai lá bùa này dưới gối của ba mẹ bạn là được, sau khi họ hồi phục lại thì hãy đốt nó đi."

Ngọc Linh vui mừng nhận lấy: "Cảm ơn đại sư! Tôi sẽ làm theo như những gì ngài dặn." Rồi cô lục tìm trong cái túi sách mà mình đang đeo: "Đúng rồi, bao nhiêu tiền để tôi trả?"

Linh Mật cười nói: "Khi nào họ khỏi thì đưa tiền cho tôi cũng được, bạn cũng đang cần tiền mà."

Ngọc Linh hơi khựng lại, nước mắt cô lại rơi. Cô nhanh chóng lấy khăn giấy lau đi rồi rối rít nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không kìm được mà lại khóc mất rồi."

Linh Mật đáp: "Không sao."

Cô gái này theo anh quan sát thì là một người tốt, một đứa con hiếu thảo. Người thế này bây giờ khó tìm lắm. Đến đây anh lại nhớ đến sư phụ của mình mà thầm hỏi không biết hiện giờ người thế nào rồi. Cũng khá lâu anh không gửi thư cho sư phụ anh rồi.

Sau khi tiễn cô gái đi, Linh Mật quay lại bàn làm việc của mình rồi tiếp tục vẽ bùa.

"Sam." – Cậu gọi.

Minh Sam nghe thấy tiếng gọi của anh thì từ một bức tranh thủy mặc bay ra. Cô bé cười nói: "Trong tranh có một anh trai mặc đồ kì lạ lắm, nhưng lại rất đẹp và tốt."

Linh Mật khẽ cười, giải thích: "Đó là linh hồn của bức tranh, gọi là Họa Đồ Linh. Anh lấy tranh này từ trên núi xuống nên trước đó nó đã hấp thụ linh khí trời đất rồi tự sinh ra phần linh."

Minh Sam tiến lại, chủ động mài mực cho anh.

Linh Mật vừa vẽ bùa, vừa hỏi: "Em thấy câu chuyện của cô gái lúc đấy như thế nào?"

Minh Sam suy nghĩ một lúc rồi nói: "Đáng sợ ạ?"

Linh Mật cười: "Mỗi thế thôi à?"

Cô bé đáp: "Còn thú vị nữa!"

"Vậy em có muốn đi cùng anh không? Đến ngôi làng đó ấy."

"Được ạ! Giờ em mạnh lắm, chắc chắn có thể giúp ích cho anh."

"Nếu vậy thì tốt, nhưng đừng cố sức nhé, phải nhớ 'ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách' nghe chưa?"

Minh Sam gật đầu lia lịa: "Vâng! Đánh được thì sẽ đánh, không đánh được thì sẽ chạy!"

Linh Mật đặt bút xuống, anh cũng đã vẽ đủ lượng bùa cần thiết rồi. Anh đứng dậy: "Được rồi, giờ chúng ta về nhà chuẩn bị quần áo rồi đi thôi."

Khi về đến nhà, Linh Mật thấy đồ ăn vẫn được đậy trong lồng màn, có lẽ Phong Du vẫn chưa dậy. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, anh nhanh chóng chuẩn bị vài bộ quần áo rồi tính bắt xe taxi để đi.

Minh Sam thấy vậy thì hỏi: "Anh không gọi anh Du dậy đi cùng ạ?"

Linh Mật đáp: "Không."

Minh Sam có hơi thắc mắc: "Tại sao ạ?"

Linh Mật giơ ngón trỏ lên miệng, ý bảo cô bé giữ bí mật: "Để anh ấy ở nhà trông nhà đi."

Linh Mật kéo va li đi bên đường, anh đã lên mạng tra thử thì thấy núi Kháng Lỵ cách đây khá xa.

"Có vẻ lần này sẽ tốn khá nhiều tiền đây.." – Anh lẩm bẩm.

Bỗng nhiên có một chiếc xe ô tô dừng ngay bên cạnh anh. Theo phản xạ, Linh Mật có hơi lùi lại, nhưng khi nhìn thấy người bước ra thì anh thoáng bất ngờ.

"Chào buổi sáng." – Phong Du giơ tay lên, tươi cười nói.

Linh Mật sa sầm: "Sao em lại ở đây?"

Phong Du tiến tới gần anh rồi cúi xuống, mặt đối mặt với anh: "Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sao anh đi mà không rủ em đi cùng?"

Linh Mật khoang tay, quay mặt ra chỗ khác: "Lần này đi không biết bao giờ sẽ về, em còn phải đi làm nữa mà."

Phong Du cười: "Em có thể xin nghỉ được."

"Không phải em đang ngủ à?" – Anh hỏi, khuôn mặt thoáng lên chút nghi hoặc.

Phong Du đưa mắt ra chỗ khác, cười trừ: "À thì.."

Chưa để cậu nói, Minh Sam bên cạnh cậu đã nhận lỗi: "Xin lỗi anh, em là người gọi anh Du dậy ạ!"

Phong Du nghe vậy cũng nói: "Đừng trách em ấy, em là người bảo em ấy như vậy, nếu anh muốn đi đâu thì phải gọi em ngay lập tức nên Sam mới thế." Rồi anh cầm lấy cánh tay của Linh Mật, lắc qua lắc lại như một đứa trẻ, nhìn anh với ánh mắt long lanh: "Mật Mật à, đừng giận. Em sẽ ngoan, không làm ảnh hưởng tới việc của anh đâu."

Linh Mật thấy vậy thì thở dài: "Anh cũng có giận hai người đâu." Anh nói tiếp: "Chỉ là lần này không cho em đi theo được."

Đúng vậy, giác quan thứ sáu của Linh Mật nói hiện tượng này có nguy hiểm nên không thể cho Phong Du đi theo được. Lỡ như không may xảy ra chuyện gì thì thật sự anh sẽ..

Linh Mật không tự chủ được mà nhíu mày lại, cắn chặt môi.

Phong Du thấy thế thì im lặng, cậu biết Linh Mật đang lo gì. Từ nhỏ anh đã thế rồi, chỉ cần có chút nguy hiểm anh cũng không cho cậu đi.

Cậu nhớ hồi đó cậu bị bạn học bắt nạt, ép phải vào trong một căn nhà ma nổi tiếng, lúc đấy Linh Mật đã đến cứu cậu. Nhưng ai ngờ trong đó vậy mà có ma thật khiến hai đứa phải trốn lui trốn lủi, vì cậu mà anh suýt mất mạng, cậu cũng từ đấy bộc phát sức mạnh rồi hứa bảo vệ anh suốt đời.

Phong Du khẽ cười, cậu lấy đôi tay mình nâng mặt anh lên, nói: "Đừng lo, em không còn yếu đuối như anh nghĩ đâu." Rồi cậu giơ tay lên, đập vào bắp tay mình: "Bây giờ em mạnh lắm, có thể tự bảo vệ mình được rồi."

Ánh mắt nghi ngờ của cậu nhìn cậu khiến cậu toát cả mồ hôi.

Cuối cùng, Linh Mật cũng rời mắt đi rồi mở cửa, bước vào xe. Thấy Phong Du vẫn đang ngơ ngác ngoài kia thì anh bảo: "Không đi à?"

Phong Du sực tỉnh, cậu nhanh chóng ngồi vào ghế lái, cười nói: "Có chứ, có chứ."

"Em biết nơi anh muốn đến là ở đâu không?" – Anh hỏi.

"Em không biết.. Nhưng chúng ta có thể hỏi chị Google mà." – Cậu cười đáp.

"..."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back