"Thần Chủ đừng hất hủi ta. Vết thương của ngươi đang chảy máu. Làm ơn để ta bên ngươi lúc này." Tiểu tử lam sắc gào lên. Gào tới khảng cả cổ họng.
Chẳng biết con rồng ấy có nghe lời y nói không. Đôi mắt nó chẳng còn tiêu cự cũng chẳng còn sức lực chống đối. Cả thân mình phút chốc không còn thần lực điều khiển liền cứ thế trở lại thành người. Hình hài dáng vẻ của Thần Chủ Ngũ Châu phơi bày trước tầm mắt Hoài Ly. Nước từ hốc mắt y tràn ra rớt xuống từng đường.
"Thần Chủ! Ngươi thấy sao rồi, mau trả lời ta."
"Lạnh...Quả nhân lạnh..."
Bờ môi nhợt nhạt mấp máy. Thần Chủ Ngũ Châu từ từ rũ hàng mi xuống. Hai mắt nhắm nghiền.
Hoài Ly không chút do dự vòng tay bế người lên bước nhanh về hướng căn nhà gỗ. Khoảng cách không xa nhưng Thần Chủ Ngũ Châu cao lớn hơn mình rất nhiều. Hoài Ly gồng cứng khớp tay. Vận tới tận sức mới có thể đưa hắn vào được trong nhà.
Chật vật đặt hắn lên bộ ván gỗ ở gần cạnh góc bếp. Y thở hồng hộc cũng không dám chậm trễ thêm chút nào. Vươn tay tháo dây đai lưng của người ta ra muốn cầm máu vết thương nơi ổ bụng.
Cơ mà trong quá trình chạm tới dải gấm quấn quanh eo hắn. Yết hầu y dịch động. Ngón tay run rẩy dừng lại giữa chừng. Y thầm mắng chửi mình vô sỉ, cư nhiên thời khắc sinh tử này còn nghĩ tới cái loại chuyện kia.
Răng cắn bờ môi dưới kềm xuống dục vọng xấu xa nơi chính mình. Y ẩn nhẫn cởi y phục trên thân Thần Chủ Ngũ Châu ra, nhanh chóng xử lí vết thương và băng bó. Sau đấy đem tới một thau nước ấm và một cái khăn mềm lau sơ qua từng bộ phận trên cơ thể hắn đã bị mưa cùng đất sình dơ ướt bám vào. Lại lấy tới một bộ y phục đơn giản của mình mặc vào cho hắn.
Làm tới bước này toàn thân y đã nóng bừng. Cổ họng còn cảm thấy khô khan. Kích cỡ đôi bên không tương xứng chẳng nói là cách biệt khá nhiều. Bộ y phục rộng nhất của y mặc vào thân hắn trở nên chật chội tới độ quần dài thành quần cộc, áo chẳng thể cài nút để trơ lồng ngực kiện mỹ hớ hên trong không khí lạnh ẩm.
.....
Ngoài trời vẫn mưa chưa dứt. Từng cơn gió miên man lùa vào trái bếp bên hông nhà. Sợ lang quân lạnh, Hoài Ly chạy vào trong buồng lôi thêm chăn bông ra trùm lên người hắn. Nhìn bờ mắt đen nhánh ấy vẫn nhắm nghiền chìm giấc ngủ sâu. Thi thoảng còn có tiếng rên khe khẽ vang lên. Hoài Ly đau lòng muốn chết.
Muốn ôm người vào lòng sưởi ấm cho người để thỏa nỗi nhớ mong thống khổ những ngày qua nhưng thân thể y cũng đang dính đầy bùn đất. Sợ lây bẩn lang quân y chỉ đành khẽ cúi thấp mặt xuống hôn nhẹ lên trán người một cái.
Khoảng cách đụng chạm gần tới bằng 0. Hơi thở ấm nồng người phả vào nơi cằn cổ y nóng ran bức bách. Nuốt khẽ một ngụm nước bọt xuống họng. Y ngây ngẩn ngồi ở bên cạnh quan sát dáng ngủ của người thương. Có lẽ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy bộ dạng chật vật của lang quân trong hoàn cảnh không chút phòng bị này.
Thần Chủ Ngũ Châu người đời tôn thờ như báu vật đây sao? Hắn đã ngủ thiếp đi rồi. Dung mạo kinh diễm nhuốm ba phần tiều tụy, cùng bảy phần lạnh lẽo đau thương đều khiến con tim Triệu Hoài Ly chao đảo tới phát cuồng.
Ban đầu mắng người ta là tên hôn quân vô đạo, máu lạnh tuyệt tình. Đối với bất cứ ai cũng tùy thời có thể hạ lệnh mà xử chết. Thế nhưng đã bao lần đứng trước y con người cao cao tại thượng này lại giơ cao đánh khẽ, thậm chí chẳng thể xuống tay. Còn vì y mà vào sinh ra tử lặn lội tới tận nơi Van Xanh hẻo lánh cứu cái mạng quèn của y bao lần. Hắn là nam nhân tuyệt thế vô song trong lòng dân chúng đấy. Thật khiến y giấc này dấy lên chút thành tụ cùng xót xa ân hận.
Bàn tay run rẩy vươn ra chạm vào gò má nóng bừng của lang quân. Xúc cảm từ da thịt khiến lòng bàn tay Hoài Ly cũng nóng ran bức bách. Trong lòng cuồn cuộn dâng lên tư vị khó tả. Dây dưa mãi một lúc lâu. Sau đấy y mới miễn cưỡng rời khỏi chiếc ván gỗ mà đi tẩy rửa thay y phục mới.
Mang đồ bước ra sàn gỗ nằm sát bên chỗ rửa chén cách bộ ván không đầy mươi bộ. Hoài Ly tắm gội qua loa thay ra y phục đơn giản, đầu ướt tóc xõa dài từng lọn mà bước vào trong nhà. Tâm tư mang theo niềm hưng phấn háo hức tột độ. Cơ mà còn chưa tới bộ ván gỗ y đã khựng chân lại giữa chừng. Hốc mắt đen láy mở to long lanh.
"Cực phẩm" nằm trên ván gỗ cư nhiên đã biến mất rồi.
"Thần Chủ. Thần Chủ ngươi ở đâu?"
Trên tấm ván chỉ còn gối cùng chăn. Không thấy lang quân đâu hết. Ngoài trời tối đen như mực. Mưa gió ào ào tuôn rơi không dứt. Lang quân lại đang bị thương nặng hắn liệu có thể đi đường nào.
Hoài Ly hốt hoảng chạy tìm khắp nhà, gian trước cùng gian sau cũng chẳng thấy bóng dáng người thương đâu. Y lao đầu ra ngoài trời giữa màn mưa đêm đen mù mịt. Chạy tìm khắp cánh đồng Van Xanh bát ngán mênh mông. Miệng không ngừng gọi danh xưng con người ấy.
"Thần Chủ! Ngươi đâu rồi?"
"Ngươi ở nơi nào?"
Đi được một quãng khá xa Hoài Ly nhìn thấy một thân ảnh trắng trắng đang loạng choạng bước từng bước một tiến về phía trước. Dưới màn mưa tuôn xối xả không ngừng. Quá đau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy y bật gào lên lao tới từ phía sau vòng tay ôm chầm lấy Thần Chủ Ngũ Châu vào lòng. Mặt áp vào trong tấm lưng hắn. Nói trong gấp gáp bấn loạn chỉ sợ hắn chạy mất.
"Vết thương ngấm nước mưa vào sẽ nguy tới tính mạng. Ngươi quay về cùng ta đi Thần Chủ. Ta xin ngươi đấy."
Thình lình Ca Khúc vung tay đẩy Hoài Ly ra, quay đầu lại trừng mắt nhìn y đầy vẻ giận dữ: "Ngươi cút. Đừng chạm vào quả nhân."
"Không! Ta không cút. Ta không cút." Hoài Ly thừa sống thiếu chết lần nữa bám lấy hắn. Vòng tay càng siết chặt hơn quyết liệt không buông.
Cả hai giằng co qua lại dưới trời mưa, vết thương trên ổ bụng Ca Khúc bị giật tới rách ra chảy máu. Hắn đau đớn ngồi sụp xuống. Toàn thân run bần bật, răng cắn bờ môi.
Hoài Ly hoảng loạn quỳ xuống trước mặt hắn. Cầu xin ở lại. Cầu xin để mình chạm tới vết thương kia. Một vết thương đang nhuốm máu loang đầy mảnh nội y của hắn.
"Ta sai rồi. Ngươi đừng đi, đừng để ta ở lại đây một mình."
Hức hức...
Hoài Ly ngẩng nhìn Ca Khúc. Níu lấy cánh tay hắn ghì chặt lại nức nở nghẹn ngào. Chưa bao giờ y cảm thấy sợ hãi cùng tội lỗi như lúc này. Có phải con người này đang cố tình trừng phạt y không. Hắn khiến y day dứt, khiến y nhớ thương tới phát cuồng.
"Liệu, liệu có thể nào cho ta thêm một cơ hội nữa. Xin ngươi đấy Thần Chủ. Đừng đi. Hãy ở lại với ta."
Ngẩng đầu nhìn Ca Khúc. Nắm lấy vạt áo hắn bằng đôi bàn tay run rẩy từng hồi, con tim Hoài Ly tràn uất nghẹn.
Ca Khúc sâu sắc nhìn y. Không nhanh không chậm đáp lời: "Hoài Ly. Từ khi xác định mối quan hệ quả nhân chưa bao giờ muốn rời bỏ ngươi. Quả nhân đã nói với ngươi rất nhiều lần. Không quan tâm người khác bàn tán gì về mối tình oan nghiệt này. Không quan tâm ngươi thân phận thấp hèn. Bất kể có bao nhiêu thế lực ngấm ngầm chống phá, có không thể vì quả nhân mà sinh một tiểu oa nhi. Quả nhân vẫn
sủng ái ngươi mà. Chỉ cần ngươi ở lại bên cạnh quả nhân. Chân thành đối đãi nhiều thêm một chút. Hà cớ gì ngươi còn đang đêm rời khỏi quả nhân sau khi cả hai vừa mới trải qua cơn hoan ái. Ngươi nhẫn tâm tới như vậy sao A Ly?"
Hoài Ly ngây ra. Hốc mắt sững sờ.
Một Thần Chủ Ngũ Châu lạnh lùng tàn bạo không ngờ còn có lúc ôn nhu tới cái dạng này. Bộ dáng chật vật hờn mác, lời lẽ nói ra ngập mùi sến súa ngọt ngào. Tất cả là vì y hắn mới biến thành như thế. Chẳng lẽ đây mới chính là con người thật của hắn sao?
"Thần Chủ. Đối phương là ngươi Triệu Hoài Ly ta có thể nhẫn tâm tới đâu. Thực chất đó là vì ta quá yêu thương ngươi. Không đành lòng trơ mắt nhìn ngươi bị người đời cười nhạo, sức ép khắp trong lẫn ngoài thần cung ngấm ngầm bủa vây."
"Nhưng kể từ thời khắc ngươi quay lại Van Xanh này cứu mạng ta. Ta đã biết con tim mình muốn thứ gì rồi."
Quỳ trước mặt Thần Chủ Ngũ Châu. Tiểu tử lam sắc vươn bàn tay run rẩy chạm vào gò má hắn. Nước mắt tuôn rơi. Hạnh phúc vỡ òa bóp nghẹn trái tim y. Cả hai nhìn nhau không rời.
"Từ đêm nay trở về sau. Bất luận xảy ra chuyện gì Triệu Hoài Ly ta cũng tuyệt đối không bao giờ rời xa ngươi nữa đâu Thần Chủ."
"Thần Chủ!" Hoài Ly áp sát tới giữ chặt bờ vai lang quân, vừa ôm vừa hôn.
Ca Khúc vươn tay vuốt ve mái đầu y kéo vào thêm chút nữa. Trực tiếp làm cho nụ hôn thêm sâu đậm.
Giữa cơn mưa đêm dào dạt tuôn mịt mùng nay bỗng nhiên bừng sáng tỏ, soi rõ thân ảnh ướt sũng của hai nam nhân dán vào với nhau. Nước mưa trên mái tóc đen tuyền cùng lam sắc hòa quyện, cùng nhau nhỏ xuống tóc tách nhịp nhàng từng giọt thang âm.
Mưa vẫn hoài mưa. Có điều ai đó đã không còn thấy lạnh và cô độc.
Trong căn nhà gỗ nhỏ xinh xắn. Trên chiếc sàng gỗ ấm áp trong gian buồng nhìn ra ngoài khung ô cửa sổ. Thần Chủ Ngũ Châu đang nằm đấy chìm sâu vào giấc ngủ an lành. Hắn đã thấm mệt mà thiếp đi rồi.
Hoài Ly ngồi bên cạnh hắn. Chiếc áo ngủ mong manh trượt xuống khỏi bờ vai nom lộ ra da thịt trơn mịn, trên đầy dẫy dấu hôn đỏ tươi như máu.
Hôn lên môi Ca Khúc thêm một cái. Hoài Ly khẽ mỉm cười ôn nhu, kéo chăn đắp kín cơ thể hắn. Nhẹ đem bàn tay nam nhân cứng cáp mà vuốt ve lên mái tóc đen mượt ẩm ướt của hắn đang rũ nơi vầng trán. Ánh mắt nhìn hắn chất ngất mê say.
Ngày hôm nay y mới biết thế nào là yêu tới chết. Cái loại hạnh phúc nam nhân này ban cho y không còn bình thường như bao cặp phu thê khác nữa rồi. Hắn khiến y không thể dừng lại. Ngộp thở miên man trong biển tình của hắn. Sa mắc vào chiếc lưới tình của hắn bủa vây, trói buộc và đọa đày. Nếu có thể y muốn nhốt hắn trong xiềng xích ngục tù để hắn vĩnh viễn thuộc về duy nhất một mình y.
Gió lạnh miên man mưa tầm tã
Lang quân về hội ngộ cùng với ta
Trúc đào lung lay khẽ đung đưa cành lá
Hát cho ta nghe một điệp khúc thuở nào
Lang quân, lang quân gọi tên người ta bật khóc
Đừng rời khỏi ta khi đêm vẫn chưa tàn
Lang quân, lang quân gọi tên người ta bật khóc
Nhớ người tháng năm biết đến thuở nào nguôi...