Sáng hôm sau, Lâm Phong cất bước tới trường như mọi ngày. Anh tựa vào một cái cột gần trạm xe buýt. Cho hai tay vào túi quần, một chân chống vào cái cột chân còn lại làm trụ cho cả người. Lâm Phong lơ đãng đặt ánh mắt ở một chỗ nào đó vô định trên bầu trời còn chưa sáng hẳn.
Không biết qua bao lâu, một chiếc BMW màu đỏ chói sang trọng dừng ngay trước mặt anh. Lâm Phong bị tiếng xe hơi thu hút, nhất thời di chuyển tầm mắt.
Cửa xe bật mở, người bên trong bước ra đi tới trước mặt anh. Đó là một cậu trai có vẻ nhỏ hơn anh một tuổi nhưng thần sắc vô cùng kiêu căng. Không phù hợp với khuôn mặt non choẹt của cậu ta.
Lâm Phong nhìn thấy cậu ta liền lạnh nhạt di chuyển tầm mắt. Trong đầu thầm nghĩ tên này làm sao lại biết anh ở đâu mà tới.
Cậu ta chậm rãi đi tới trước mặt anh, nở một nụ cười mà cậu ta cho rằng là tao nhã nhất.
- Yo, Lâm đại thiếu gia làm sao lại đứng ở đây như một thằng vô gia cư vậy? Ây da, thứ lỗi quên mất. Hiện tại Lâm đại thiếu đây bị đuổi ra khỏi nhà rồi còn đâu. Trí nhớ dạo này kém quá không nhớ rõ, ngài đừng tức giận, đừng tức giận.
Cậu ta bày ra bộ dáng tao nhã mà mở miệng châm chọc. Lâm Phong không có để ý đến cậu ta, chỉ giữ im lặng. Cậu ta không quan tâm tiếp tục sự nghiệp châm chọc Lâm Phong đi.
- Thành thằng ăn mày rồi cũng câm điết luôn à? Chậc, thực đáng thương nha.
Lâm Phong nhàm chán dời tầm mắt, dừng lại ở sau lưng cậu ta. Nhưng cậu ta lại cho rằng Lâm Phong đang nhìn cậu ta nên lập tức lộ ra một nụ cười tao nhã nhất.
Lâm Phong thực không để ý mà lên tiếng, bộ dáng có bảy phần lười nhác ba phần không quan tâm.
- Nói đi, Lâm Thần Phi cậu tới đây làm gì? Đừng nói là tới đây chỉ để châm chọc tôi đi?
Lâm Thần Phi hừ lạnh một tiếng.
- Mày tốt nhất ngoan ngoãn giao giấy tờ thừa kế tài sản ra cho tao. Không thì đừng tránh tao không nể tình anh em máu mủ!
Lâm Phong cười lạnh, ánh mắt vẫn đầy vẻ hờ hững.
- Anh em máu mủ? Tôi với cậu thì có máu mủ gì? Một đứa con riêng của tình nhân không có quan hệ máu mủ với tôi. Cho dù có thì sao? Tôi không thừa nhận.
Lâm Thần Phi nghiến răng kèn kẹt, mấy chữ "con riêng của tình nhân" đã chạm vào lòng tự ti của cậu ta. Cho dù có đuổi Lâm Phong ra khỏi nhà thì cũng không thay đổi được việc cậu ta là con riêng. Nhục nhã! Lâm Phong nói như vậy chẳng khác nào đem cậu ta trắng trợn mà nhục nhã. Mặc dù đó hoàn toàn là sự thật.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!
Lâm Thần Phi nói xong câu đó liền tung nắm đấm về phía anh. Lâm Phong nghiêng đầu dễ dàng tránh đi nắm đấm đó của Lâm Thần Phi.
- Cậu có mời tôi li rượu nào sao? Hửm, em trai?
Lâm Phong kéo dài chữ cuối, khiến cho hai chữ "em trai" đặc biệt châm chọc.
Lâm Thần Phi đánh hụt, nắm tay đánh mạnh vào cây cột sắt sau lưng Lâm Phong làm cậu ta đau đến muốn ứa nước mắt. Lại nghe Lâm Phong châm chọc liền đánh tới thêm lần nữa.
- Con mẹ nó, ông đây có nói ý trên mặt chữ với mày à?
Lâm Phong nhanh chóng dùng chân đang chống lên cây cột bật ra ngoài, lách người tránh qua một bên. Anh nở nụ cười hờ hững nói.
- Ồ không phải hả? Chắc tôi hiểu lầm rồi.
Do Lâm Phong tránh qua một bên nên Lâm Thần Phi lần nữa đánh vào cây cột tay đã đau nay càng đau hơn. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi như muốn nghiền nát hàm răng của cậu ta vậy.
Lâm Phong bày ra bộ dáng bình tĩnh hờ hững làm cho cậu ta thấy chính mình là người vô cớ gây sự trước vậy. Từ nhỏ đến lớn cậu ta ghét nhất cái bộ dạng này của Lâm Phong. Cả cái ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt đó nữa. Mỗi lần chế giễu Lâm Phong, anh cho cậu ta một ánh mắt bình tĩnh hờ hững làm cho Lâm Thần Phi có cảm giác rằng mình chỉ là một thằng hề đang nhảy nhót trước mặt mua vui cho anh vậy.
Đúng lúc đó, xe buýt từ từ dừng lại. Lâm Phong nhìn thấy vậy liền nhanh chóng xoay người lên xe. Trước khi đi còn cho Lâm Thần Phi một cú đá vào bụng cậu ta. Làm cho Lâm Thần Phi cong người ôm lấy cái bụng như một con tôm tép nhỏ bé.
Lâm Phong cười lạnh, không thèm quan tâm mà đi lên xe buýt. Đáng lẽ anh định đá vào hạ bộ bên dưới của cậu ta. Nhưng lại thương tình cậu ta chỉ là cái chiếu mới* mà không thực hiện.
Lâm Thần Phi căm ghét, oán hận nhìn thân ảnh Lâm Phong biến mất sau cánh cửa của chiếc xe tầm thường đó. Đến khi chiếc xe không còn trong tầm mắt cậu ta mới từ từ đứng thẳng người. Xoay người bước lên chiếc xe, rồi lái xe đi mất hút.
Lâm Phong vừa lên xe thì thấy Khương Đàn đang ngồi ở một cái ghế đơn cạnh cửa sổ. Hơn nữa cô nàng còn đang ngủ gục mà ngã người về phía lối đi. Tựa hồ sắp ngã xuống tới nơi rồi. Lâm Phong thấy vậy liền nhanh chóng đi lại, đứng ngay bên cạnh chắn cho cô. Làm chỗ cho Khương Đàn tựa vào tránh ngã xuống sàn xe.
Anh đứng đó, một tay vịnh vào tay cầm bên trên tay còn lại thì nhẹ nhàng vén mấy lọng tóc đang rũ xuống của Khương Đàn cho gọn gàng lại.
Ánh nắng buổi sớm vốn đã dịu nhẹ, thêm cảnh này vào càng thêm tô điểm cho sự tốt lành của buổi sớm. Và vâng, mọi người trên xe cũng được ăn sáng bằng một món ăn phổ biến và thông dụng - Cơm Chó rất ngon ạ!
Xe chạy bon bon trên đường phố, lúc dừng lúc chạy cuối cùng cũng đến trạm xe buýt gần trường. Lúc gần đến nơi, Lâm Phong nhẹ nhàng lay Khương Đàn dậy. Nếu không gọi dậy chắc chắn cô nàng này sẽ đi một vòng thành phố mất.
- Khương Đàn dậy nào!
Giọng nói trầm ấp hơi khàn nhưng giàu từ tính rất thích hợp để thì thầm vào tai người thương.
Khương Đàn bị lay đến tỉnh, cô mở mắt ra mờ mịt nhìn xung quanh. Cảm thấy nhìn mọi thứ không rõ lắm cô lấy tay dụi dụi mắt một chút. Dáng vẻ như mèo con ngáy ngủ, ha ha vô cùng đáng yêu.
Khi nhìn rõ được rồi, thì cô thấy Lâm Phong đang nhịn cười bên cạnh làm cô giật cả mình.
- L-Lâm Phong? Sao cậu lại ở đây?
Cô ngạc nhiên xen lẫn một chút ngượng ngùng hỏi.
- Mình cũng đi chuyến xe này tới trường, bất quá chưa lần nào gặp được cậu cả.
Lâm Phong kéo Khương Đàn đứng dậy vừa đi xuống xe vừa nói.
- Không gặp cũng phải, mình đi sớm hơn mà.
Khương Đàn cười nhẹ, cảm giác ngượng ngùng bất chợt khi nãy cũng dần biến mất.
- Sớm hơn? Vậy cậu đi chuyến trước rồi!
Lâm Phong gật gù thầm nói. Khương Đàn bên cạnh nghe được cười cười gật đầu.
Hai người vừa đi vào lớp vừa nói chuyện phiếm không khí rất hài hòa. Khi vào lớp, Lâm Phong vừa ngồi xuống chỗ của mình thì Khương Đàn quay xuống.
- A đúng rồi, hôm nay tụi mình bắt đầu ôn tập nha. Được không Phong?
Khương Đàn vừa nhớ ra, liền quay xuống hỏi Lâm Phong. Sợ anh không có thời gian.
- Ừm, mấy giờ?
Lâm Phong chẳng thèm suy nghĩ mà đã đáp lại.
- Sau giờ học, là giờ cậu làm việc á!
Khương Đàn gãi cái ót nhỏ nhắn của mình, cụp mi nói.
- Không sao, mình vừa làm vừa ôn cũng được. Dù sao việc cũng không nhiều, thời gian rất rộng rãi.
Lâm Phong khoát tay thoải mái nói. Ca của anh đúng là sau giờ học, nhưng mà những ngày bình thường thì khá vắng khách. Vì là trong tuần nên rất ít người có thời gian đi cafe.
- Vậy có nên báo với Vy không?
Khương Đàn cười nhẹ nhõm hỏi. Không gây cản trở công việc của Lâm Phong là được rồi.
- Không biết nữa, chắc em ấy chưa ôn đâu. Dù sao trường của bé Vy còn hai tuần nữa, trễ hơn tụi mình một tuần lận.
Lâm Phong nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ lơ đễnh nói. Khương Đàn gật đầu đồng ý, đang định nói gì đó thì Mộc Trường Ninh từ cửa lớp lớn tiếng kêu Lâm Phong làm cho hai người chú ý tới.
- Phong! Cho mình hỏi cái này một chút!
Mộc Trường Ninh chạy lại, vỗ vai Lâm Phong rất tự nhiên.
- Hửm? Chuyện gì?
Lâm Phong nhàn nhạt trả lời lại. Có vẻ không để tâm lắm.
- Cho mình hỏi cậu biết Vy ở đâu không? Mình muốn cảm ơn cậu ấy!
Mộc Trường Ninh gãi đầu cười nói.
- Cảm ơn bé Vy về chuyện hôm qua hả?
Lâm Phong biết nhưng vẫn cố tình hỏi.
- Ừm! Mình muốn cảm ơn cậu ấy tử tế.
Mộc Trường Ninh sờ sờ mũi. Hôm qua vừa về tặng mẹ thì bà biết ngay không phải do cậu ta chọn. Nhớ lại làm cậu càng ngượng hơn.
*Tấm chiếu mới: Như câu thịnh hành ở chỗ mình hiện nay - tuổi trẻ chưa trải sự đời