335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 20: Một buổi đi chơi rất bình thường

Sáng thứ Bảy, Ninh Yên mở cửa ban công, mang bình tưới ra chăm mấy chậu cây đã hơi khô đất.

Mấy ngày trước, cô còn cố tình tránh thời điểm Tần Dư An thường ra ngoài để khỏi chạm mặt anh. Nghĩ lại, cô thấy việc ấy chẳng cần thiết. Hai người vốn là hàng xóm, lại đã quen biết nhau một thời gian. Chỉ vì chưa biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào, cô đã khiến mọi chuyện trở nên gượng gạo, thật không giống cô.

Ninh Yên vừa tưới xong chậu cây cuối cùng thì cửa ban công bên cạnh mở ra.

Tần Dư An bước ra, trên tay cầm một chiếc bình tưới nhỏ. Thấy cô, anh hơi ngừng lại rồi mỉm cười chào.

"Chào buổi sáng. Bản thảo của cô sửa xong chưa?"

"Gần xong rồi. Phần khó nhất cũng đã xử lý được, chắc hôm nay tôi có thể nghỉ ngơi một chút."

"Vậy thì tốt." Anh cúi xuống tưới cây, thuận miệng nói: "Hôm nay tôi định đến phố sách cũ tìm vài cuốn tài liệu về kiến trúc dân gian. Gần đó có một quán cà phê khá yên tĩnh. Cô có muốn đi cùng không?"

Ninh Yên hơi bất ngờ.

Trước đây, có lẽ cô sẽ hỏi anh mấy giờ xuất phát, đi bao lâu, rồi cân nhắc xem mình có thật sự muốn ra ngoài hay không. Nhưng lần này, cô không vội tìm lý do từ chối.

Dù sao hôm nay cô cũng không có lịch hẹn nào khác. Bản thảo đã gần hoàn thành, ngồi mãi trong nhà cũng chẳng giúp cô nghĩ ra điều gì mới.

"Được đấy." Cô đặt bình tưới xuống. "Anh định đi lúc nào?"

"Khoảng chín giờ rưỡi. Nếu cô thấy muộn quá, chúng ta có thể đi sớm hơn."

"Không cần đâu. Anh đợi tôi mười phút nhé, tôi chuẩn bị một chút."

Tần Dư An gật đầu. "Được, tôi đợi cô."

Ninh Yên quay vào nhà, đóng cửa ban công lại. Khi đi ngang qua gương, cô bất giác nhìn mình một cái.

Cô chỉ ra ngoài với một người bạn. Không cần phải chuẩn bị quá cầu kỳ.

Nghĩ vậy, cô chọn một chiếc áo sơ mi rộng, quần dài thoải mái, đeo túi xách nhỏ rồi kiểm tra điện thoại và chìa khóa. Trước khi ra cửa, cô còn quay lại nhìn máy tính đang đặt trên bàn.

Bản thảo vẫn ở đó, không chạy đi đâu được.

Ninh Yên yên tâm đóng cửa.

* * *

Phố sách cũ nằm trong một con ngõ không quá rộng. Hai bên đường có những cửa hàng nhỏ, vài quán ăn và những tán cây che bóng trên vỉa hè. Vào buổi sáng, người qua lại chưa đông, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy chậm qua.

Ninh Yên vốn không thích những nơi ồn ào, nhưng cô lại khá thích những con phố như thế này. Không cần phải chen chúc giữa đám đông, cũng không có quá nhiều thứ buộc cô phải chú ý cùng lúc.

Tần Dư An đi bên cạnh cô, thỉnh thoảng dừng lại nhìn biển hiệu của một cửa hàng hoặc chỉ cho cô xem một chi tiết kiến trúc trên mặt tiền căn nhà cũ.

"Anh thường đến đây à?" Ninh Yên hỏi.

"Thỉnh thoảng. Có vài cửa hàng bán sách chuyên ngành khá tốt. Ngoài ra, tôi cũng thích xem những ngôi nhà cũ trong khu này."

"Chỉ để ngắm thôi sao?"

"Không hẳn. Có những chi tiết nhìn qua ảnh rất khó nhận ra, như cách bố trí cửa sổ, lấy sáng hay tận dụng khoảng trống trong nhà." Anh nhìn lên tầng hai của một căn nhà ven đường. "Những ngôi nhà được sử dụng qua nhiều năm thường có cách bố trí rất thú vị. Đôi khi, người thiết kế ban đầu không tính đến một số nhu cầu, nhưng người sống trong đó lại tự tìm cách điều chỉnh để phù hợp hơn."

Ninh Yên nghe khá chăm chú.

Cô vốn biết Tần Dư An làm nghề thiết kế không gian, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe anh nói nhiều hơn về cách anh quan sát những nơi mình đi qua.

"Vậy khi đến một nơi mới, anh có thường xuyên nhìn ngó xung quanh như thế không?"

"Có lẽ vậy." Anh cười nhẹ. "Thành thói quen rồi. Đôi khi đi cùng bạn bè, tôi còn bị nhắc là đừng mải nhìn nhà cửa mà quên nghe người khác nói."

Ninh Yên bật cười.

"Nghe có vẻ giống người làm nghề viết truyện nhỉ. Tôi cũng thường chú ý những chuyện nhỏ mà người khác không để tâm."

"Chẳng hạn?"

"Chẳng hạn cách một người đặt cốc xuống bàn khi đang vui và khi đang bực mình. Hoặc cách họ phản ứng khi nghe một câu hỏi mà không muốn trả lời." Cô suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Nhưng tôi chỉ dùng những thứ đó để xây dựng nhân vật thôi."

"Còn ngoài đời?"

"Còn ngoài đời thì.." Ninh Yên ngừng lại, nhìn anh. "Tôi không phải lúc nào cũng đoán đúng."

Tần Dư An gật đầu, không hỏi thêm.

"Vậy cũng tốt. Không phải chuyện gì cũng cần đoán ra."

Câu nói của anh khiến Ninh Yên nhớ đến mấy ngày vừa qua, khi cô cứ đoán xem tại sao anh chưa nhắn tin, liệu anh có nhận ra cô đang tránh mặt hay không. Nghĩ đến đó, cô hơi chột dạ, nhưng nhanh chóng gạt chuyện ấy sang một bên. Hôm nay cô đã đồng ý đi chơi với anh; cứ tận hưởng buổi sáng này là được.

Hai người tiếp tục đi về phía cửa hàng sách cũ nằm sâu trong ngõ.

Tiệm sách không lớn, các kệ gỗ được xếp sát nhau, trên những tấm biển nhỏ ghi tên từng loại sách. Mùi giấy cũ và gỗ hòa lẫn trong không khí. Một chiếc quạt trần quay chậm trên đầu, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khe khẽ.

Tần Dư An nhanh chóng tìm được khu vực mình cần. Anh lấy vài cuốn sách xuống, lật xem mục lục rồi đọc qua những trang đánh dấu. Ninh Yên đi sang dãy bên cạnh, tìm những cuốn tiểu thuyết đã xuất bản từ lâu.

Cô vốn chỉ định xem qua một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bị một cuốn sách bìa cũ thu hút. Tên tác giả khiến cô nhớ đến một tác phẩm từng đọc khi còn học đại học.

Ninh Yên rút sách ra, phủi nhẹ lớp bụi trên bìa rồi lật xem vài trang.

"Cô tìm được cuốn mình thích rồi à?"

Tần Dư An đã xem xong một lượt sách chuyên ngành, lúc quay lại thấy cô đang chăm chú đọc.

"Ừm. Tôi từng đọc một cuốn khác của tác giả này, nhưng chưa tìm được bản in cũ như thế này."

"Vậy cô định mua chứ?"

"Để tôi xem giá đã." Ninh Yên lật mặt sau cuốn sách, rồi hơi nhíu mày. "Không có giá."

Tần Dư An nhìn sang quầy thu ngân. "Cô cứ xem tiếp đi, tôi hỏi giúp."

Anh cầm cuốn sách đến quầy. Sau khi hỏi chủ tiệm, anh quay lại báo giá cho cô.

Ninh Yên cân nhắc một lát rồi quyết định mua. Cô không thường xuyên ra ngoài tìm sách, nên khi gặp được cuốn mình thực sự muốn đọc, cô cũng không ngại dành một khoản tiền nhỏ cho nó.

Trong lúc chờ Tần Dư An thanh toán sách của mình, cô đứng cạnh kệ gần cửa, tiện tay xem thêm vài cuốn. Anh không giục cô, cũng không tỏ vẻ sốt ruột. Đến khi Ninh Yên cầm túi sách trở lại, anh mới hỏi:

"Xong rồi chứ?"

"Xong rồi. Anh tìm được tài liệu cần tìm chưa?"

"Được vài cuốn. Phần còn lại có thể tìm ở nơi khác."

"Vậy chúng ta đi thôi."

Ra khỏi tiệm sách, Ninh Yên mới nhận ra mình đã ở đó lâu hơn dự tính. Thế nhưng cô không thấy mệt. Được tự do xem những cuốn sách mình thích, thỉnh thoảng nói vài câu với người bên cạnh, khiến buổi sáng trôi qua khá dễ chịu. Ngay cả những lúc cả hai im lặng đi cạnh nhau, cô cũng không thấy cần phải tìm chuyện để nói.

* * *

Gần trưa, Tần Dư An dẫn Ninh Yên đến một quán cà phê ở tầng hai của một căn nhà cũ. Cầu thang hơi hẹp, nhưng bên trong lại sáng sủa. Quán chỉ có vài bộ bàn ghế gỗ, cửa sổ mở ra con ngõ bên dưới.

Ninh Yên chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Từ đây, cô có thể nhìn thấy người đi bộ qua lại mà không phải ngồi giữa không gian đông đúc.

Hai người gọi đồ uống và một đĩa bánh ngọt. Trong lúc chờ, Tần Dư An đặt những cuốn sách mới mua lên bàn, kể cho cô nghe một vài điều thú vị anh vừa tìm được trong sách kiến trúc dân gian.

Ninh Yên cũng mở túi, lấy cuốn tiểu thuyết ra.

"Cuốn này tôi tìm mãi mới thấy. Trước đây tôi từng đọc bản điện tử, nhưng vẫn muốn có một bản giấy để giữ lại."

"Cô thích sưu tầm sách à?"

"Không hẳn. Tôi chỉ mua những cuốn thật sự muốn đọc lại. Nhà tôi không rộng lắm, nếu mua tất cả những cuốn mình thích thì chẳng mấy chốc sẽ không còn chỗ để đặt máy tính."

Tần Dư An nhìn chiếc túi sách của cô, cười nhẹ.

"Vậy cô phải chọn kỹ hơn tôi rồi. Sách chuyên ngành của tôi nhiều khi mua về chỉ để tra cứu một vài lần."

"Anh cũng có thể tìm bản điện tử mà."

"Có những cuốn xem bản giấy vẫn tiện hơn. Hơn nữa, đôi khi lật sách lại tìm được thông tin mà mình chưa nghĩ đến."

Ninh Yên gật gù. Cô hiểu cảm giác ấy. Khi viết truyện, đôi khi cô chỉ định tìm một chi tiết nhỏ, cuối cùng lại bị một đoạn văn khác thu hút rồi đọc hết cả chương.

Câu chuyện chuyển từ sách vở sang công việc, rồi đến những quán cà phê Tần Dư An từng ghé qua. Ninh Yên kể về lần ra ngoài tìm tư liệu cho truyện nhưng cuối cùng phải ngồi gần một giờ trong cửa hàng vì ngại chen vào đám đông. Anh nghe xong chỉ cười, không trêu cô.

"Lần sau nếu cần tìm một nơi yên tĩnh để viết, cô có thể thử quán này."

"Anh đã đến đây làm việc rồi à?"

"Vài lần. Buổi sáng khá yên tĩnh, nhưng cuối tuần thường đông hơn."

"Vậy hôm nay chúng ta đến đúng lúc còn chỗ."

"Ừm."

Ông chủ quán mang đồ uống ra, đặt hai chiếc cốc xuống bàn. Khi nhìn thấy những cuốn sách được xếp cạnh nhau, ông cười hỏi:

"Hai cháu cùng đi tìm sách à?"

"Vâng." Tần Dư An đáp.

Ông chủ gật gù, sau đó đặt thêm một đĩa bánh nhỏ xuống bàn.

"Hôm nay quán có mẻ bánh mới. Chú tặng hai cháu một đĩa, cứ ăn thử xem hợp khẩu vị không."

Ninh Yên vội nói lời cảm ơn. Đợi ông chủ đi khỏi, cô mới nhìn đĩa bánh, hơi ngạc nhiên.

"Chúng ta gọi nhiều đến thế sao?"

"Không có. Chắc chú ấy muốn khách thử món mới."

Tần Dư An đẩy đĩa bánh về phía cô.

"Cô ăn thử đi."

Ninh Yên cầm một chiếc bánh lên. Vị bánh không quá ngọt, phần nhân còn hơi ấm. Cô ăn một miếng rồi gật đầu.

"Ngon đấy."

"Vậy lần sau có thể gọi thêm."

Ninh Yên vừa định trả lời thì ông chủ quán quay lại lấy chiếc khay trống trên bàn bên cạnh. Thấy hai người đang trò chuyện, ông vui vẻ nói:

"Hai đứa đi chơi cuối tuần thế này tốt quá. Trẻ tuổi nên tranh thủ dành thời gian cho nhau."

Ninh Yên suýt sặc trà.

"Chú ơi, bọn cháu chỉ là bạn bè thôi ạ."

Câu trả lời bật ra gần như ngay lập tức. Nói xong, cô mới nhận ra mình phản ứng hơi nhanh, vội đặt cốc xuống.

Ông chủ quán thoáng ngẩn người rồi cười xòa.

"À, vậy à? Chú nhìn hai đứa nói chuyện hợp nhau quá nên tưởng thế. Không sao, không sao. Hai đứa cứ tự nhiên nhé."

Ông đi xuống cầu thang, để lại Ninh Yên ngồi nhìn đĩa bánh trước mặt.

Cô không biết tại sao mình lại thấy hơi mất tự nhiên. Chẳng phải đó là sự thật sao? Hai người là bạn bè, thỉnh thoảng đi ăn hoặc đi tìm sách cùng nhau cũng rất bình thường. Nếu người khác hiểu lầm, cô giải thích là chuyện đương nhiên.

Ninh Yên cầm cốc lên, uống một ngụm trà.

Đúng lúc ấy, Tần Dư An lên tiếng:

"Cô không cần để ý đâu. Bạn bè cùng nhau đi tìm sách, uống cà phê cũng là chuyện bình thường mà."

"Ừm, tôi biết."

Tần Dư An khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản như thể chuyện đó chẳng đáng bận tâm.

Ninh Yên nhìn anh. Có lẽ anh chỉ muốn cô đừng khó xử. Cô hiểu điều đó, vậy mà trong lòng vẫn hụt đi một chút.

Cô cúi xuống, dùng nĩa cắt chiếc bánh thành hai phần.

"Đúng vậy. Chỉ là bạn bè thôi."

Nói xong, cô mới nhận ra mình đã vô thức nhắc lại lời vừa nói với ông chủ quán.

Tần Dư An không tiếp tục chủ đề ấy. Anh lấy cuốn sách vừa mua ra, chỉ cho cô xem một hình minh họa về cách bố trí không gian trong một ngôi nhà truyền thống. Ninh Yên thuận theo câu chuyện, cùng anh bàn về những chi tiết trong hình.

Cuộc trò chuyện dần trở lại như trước. Không ai nhắc thêm đến lời nhận xét của ông chủ quán, nhưng Ninh Yên thỉnh thoảng vẫn nhớ đến nó. Mấy ngày trước, cô còn cố tình giữ khoảng cách vì sợ mình để tâm đến Tần Dư An quá nhiều. Vậy mà khi anh bình thản đón nhận chuyện bị hiểu lầm, cô lại thấy hụt hẫng.

Cô không muốn tự suy diễn, càng không muốn để anh nghĩ rằng mình đang mong chờ điều gì. Ninh Yên chẳng tìm được lời giải thích cho cảm giác ấy, đành cúi xuống ăn nốt chiếc bánh.

* * *

Sau khi rời quán cà phê, hai người đi dạo thêm một đoạn rồi mới trở về chung cư.

Trên đường về, Tần Dư An hỏi cô có muốn ghé cửa hàng tiện lợi mua nước không. Ninh Yên lắc đầu, bảo ở nhà vẫn còn đồ uống. Anh không hỏi thêm, cùng cô tiếp tục đi về phía chung cư.

Buổi đi chơi kết thúc bình thường: Họ tìm được sách, uống cà phê, ăn bánh rồi trở về. Nếu kể với Hạ Mi, có lẽ Ninh Yên cũng chỉ nói hôm nay ra ngoài khá vui.

Vậy mà khi đứng trước cửa căn hộ của mình, cô lại chần chừ chưa muốn lấy chìa khóa.

"Cảm ơn anh đã rủ tôi đi hôm nay." Cô quay sang nói. "Tôi tìm được cuốn sách mình muốn rồi."

"Không có gì. Nếu lần sau cô muốn đến đó, cứ nói với tôi. Tôi cũng thường ghé qua."

"Được."

Tần Dư An gật đầu chào cô rồi mở cửa căn hộ 501. Ninh Yên đứng nhìn anh bước vào, đợi cánh cửa khép lại mới quay về phía nhà mình.

Cô mở cửa, đặt túi sách lên bàn rồi thay giày. Căn hộ vẫn như lúc cô rời đi. Máy tính nằm trên bàn làm việc, chiếc cốc buổi sáng chưa được rửa, mấy chậu cây ngoài ban công sẽ cần tưới nước vào ngày mai.

Ninh Yên đi đến bên bàn, lấy cuốn tiểu thuyết vừa mua ra xem lại. Cô lật được vài trang thì dừng tay.

Trong đầu cô lại vang lên câu nói ở quán cà phê.

*Chúng ta chỉ là bạn bè. *

Cô đặt sách xuống, tựa lưng vào ghế.

Đó vốn là mối quan hệ cô mong muốn khi mới quen Tần Dư An: Hai người sống cạnh nhau, thỉnh thoảng giúp đỡ và trò chuyện, thân thiết vừa đủ để không làm xáo trộn cuộc sống riêng của nhau.

Nhưng giờ đây, hai chữ "bạn bè" dường như không còn khiến cô thấy yên tâm như trước. Ninh Yên không biết Tần Dư An nghĩ gì về mình. Có lẽ với anh, hôm nay chỉ đơn giản là một buổi đi chơi cùng bạn. Cô không muốn tự suy diễn rồi khiến bản thân thêm bối rối.

Ninh Yên cầm cuốn sách lên, cố đọc tiếp. Lần này, cô đọc được vài trang liền mà không nhìn điện thoại.

Đến khi đặt sách xuống, cô chợt bật cười. Ít nhất hôm nay, cô đã không tìm cách tránh mặt Tần Dư An. Cô còn cùng anh đi ra ngoài, chia sẻ những điều mình thích và có một buổi sáng dễ chịu. Như vậy đã tốt hơn mấy ngày trước rồi.

Còn câu nói ở quán cà phê..

Ninh Yên nhìn cuốn sách trên bàn, khẽ thở ra. Cô chưa biết mình muốn mối quan hệ giữa hai người thay đổi đến mức nào. Chỉ là lần đầu tiên, cô nhận ra hai chữ "bạn bè" không còn khiến mình hoàn toàn yên lòng nữa.
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 21: Một cảm giác không hợp lý

Thời gian trôi qua, cuộc sống của Ninh Yên và Tần Dư An dần trở lại nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Sau buổi đi chơi ở phố sách cũ, cô không còn cố tình tránh mặt anh. Hai người thỉnh thoảng ăn cùng nhau một bữa, đôi khi mang máy tính sang phòng khách nhà đối phương để làm việc. Nếu gặp nhau ngoài hành lang, họ cũng tự nhiên trò chuyện vài câu như trước.

Ninh Yên không còn phải cân nhắc xem có nên trả lời tin nhắn của anh ngay lập tức hay không. Cô cũng thôi tự nhắc mình đừng nghĩ đến anh mỗi khi điện thoại im lặng.

Mọi thứ dường như đã ổn định.

Chỉ có một điều cô chưa muốn đối diện: Mỗi khi Tần Dư An quan tâm đến mình, cô vẫn vui hơn mức cần thiết. Còn khi anh bận rộn, cô vẫn vô thức chờ đợi.

Ninh Yên tạm thời không tìm cách giải thích những chuyện ấy. Cô nghĩ cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên là được.

Cho đến một buổi chiều thứ Năm, cô vô tình nhìn thấy Tần Dư An ở quán cà phê dưới tầng trệt chung cư.

* * *

Khoảng ba giờ chiều, đơn vị vận chuyển gọi điện báo có một kiện sách mẫu gửi đến. Nhân viên giao hàng đang chờ ở sảnh, không tiện mang lên tận căn hộ.

Ninh Yên đành tạm dừng công việc, khoác chiếc áo len mỏng rồi xỏ dép đi xuống nhà.

Kiện hàng khá nặng. Sau khi ký nhận, cô ôm thùng carton trước ngực, chậm rãi đi về phía thang máy. Đến gần quán cà phê ở tầng trệt, cô chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc qua lớp kính lớn.

Tần Dư An đang ngồi cạnh cửa sổ.

Anh mặc sơ mi xám, trước mặt đặt một tập tài liệu cùng hai chiếc cốc. Ngồi đối diện anh là một người phụ nữ trông chừng ngoài hai mươi tuổi, ăn mặc chỉn chu, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy.

Cô ấy đang chỉ vào một trang tài liệu, vừa nói vừa mỉm cười. Tần Dư An cúi xuống xem, thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Khi người phụ nữ dừng lời, anh còn rót thêm nước ấm vào cốc của cô ấy.

Ninh Yên dừng bước.

Cô không có ý định nhìn trộm. Chỉ là Tần Dư An vốn quen thuộc với cô đến mức vừa nhìn thấy anh, cô đã tự nhiên chú ý. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô bắt gặp anh ngồi trò chuyện riêng với một người phụ nữ ở nơi gần nhà như vậy.

Qua lớp kính, cô không nghe được họ nói gì. Nhưng nhìn tập tài liệu trên bàn, có lẽ họ đang trao đổi công việc.

Điều đó hoàn toàn bình thường.

Tần Dư An là kiến trúc sư, có đồng nghiệp, khách hàng và những mối quan hệ riêng. Anh không thể lúc nào cũng chỉ làm việc một mình, càng không thể chỉ giao tiếp với những người mà cô biết.

Ninh Yên hiểu điều ấy.

Vậy mà khi nhìn thấy anh mỉm cười với người phụ nữ đối diện, cô vẫn cảm thấy khó chịu.

Cảm giác ấy đến quá bất ngờ, khiến cô không kịp chuẩn bị. Bàn tay đang ôm thùng hàng vô thức siết chặt, làm một góc carton hơi lõm xuống.

Cô nhìn hai người thêm vài giây rồi lập tức quay đi.

Thang máy ở ngay phía trước. Ninh Yên bước nhanh đến đó, đặt kiện hàng xuống để bấm nút gọi thang. Trong lúc chờ cửa mở, cô cúi nhìn bàn tay mình, cố gắng tìm một lý do hợp lý cho phản ứng vừa rồi.

Có gì đáng để bận tâm đâu?

Anh chỉ đang nói chuyện với một người phụ nữ. Có thể cô ấy là đồng nghiệp, khách hàng hoặc đối tác. Dù là ai, chuyện đó cũng chẳng liên quan đến cô.

Hơn nữa, cô và Tần Dư An chỉ là bạn bè.

Ninh Yên nhớ đến buổi đi chơi ở phố sách cũ. Khi ông chủ quán cà phê hiểu lầm hai người là một đôi, chính cô đã vội vàng giải thích. Tần Dư An cũng nói rằng họ chỉ là bạn bè. Khi ấy, cô đã thấy hụt hẫng, nhưng vẫn tự nhủ đó là phản ứng nhất thời.

Bây giờ, chỉ vì nhìn thấy anh trò chuyện với một người phụ nữ khác, cô lại thấy không vui.

Ninh Yên cúi xuống ôm thùng hàng lên khi cửa thang máy mở ra.

Cảm giác này thật vô lý.

* * *

Về đến căn hộ 502, Ninh Yên đặt thùng sách xuống sàn phòng khách rồi đóng cửa.

Cô đứng yên một lúc, sau đó mới cúi người tháo băng dính, lấy từng cuốn sách ra kiểm tra. Công việc vốn rất đơn giản, nhưng cô lại liên tục mất tập trung. Có cuốn đã xem xong, cô vẫn cầm trên tay thêm một lúc mới nhớ ra phải đặt nó lên bàn.

Cuối cùng, Ninh Yên dừng lại, nhìn đống sách vừa mở.

Cô không thể cứ ngồi đây nghĩ mãi về chuyện ấy được.

Ninh Yên mang sách đến kệ, sắp xếp theo thứ tự rồi trở lại bàn làm việc. Màn hình máy tính vẫn mở bản thảo đang viết dở. Cô đọc lại đoạn cuối cùng, sửa vài câu rồi bắt đầu viết tiếp.

Chưa đầy mười phút sau, cô xóa gần hết phần vừa viết.

Ninh Yên tựa lưng vào ghế, đưa tay day trán.

Bình thường, khi không có ý tưởng, cô có thể đứng dậy pha cà phê, tưới cây hoặc đọc một chương truyện để đổi không khí. Hôm nay, dù thử làm gì, hình ảnh Tần Dư An ngồi bên cửa sổ quán cà phê vẫn cứ xuất hiện trong đầu cô.

Người phụ nữ ấy là ai?

Câu hỏi vừa hiện lên, Ninh Yên đã lập tức nhíu mày.

Cô lấy tư cách gì để hỏi?

Nếu Tần Dư An thật sự đang gặp một người anh có cảm tình, cô cũng chẳng có quyền can thiệp. Hai người chưa từng nói về chuyện yêu đương, thậm chí cô còn chưa biết anh có nghĩ đến mình theo cách khác hay không.

Ninh Yên đứng dậy, đi đến bên ban công.

Mấy chậu cây vẫn xanh tốt. Cô lấy bình tưới, lần lượt tưới từng chậu, cố gắng tập trung vào lượng nước cần dùng để không làm đất quá ướt.

Đến chậu cây cuối cùng, cô chợt nhớ ra Tần Dư An từng chỉ mình cách cắt bỏ những chiếc lá đã úa. Anh nói không cần chăm sóc quá cầu kỳ, chỉ cần quan sát tình trạng của cây rồi điều chỉnh cho phù hợp.

Cô nhìn chiếc kéo nhỏ đặt cạnh chậu cây.

Ngay cả lúc này, cô cũng nhớ đến anh.

Ninh Yên đặt bình tưới xuống, không khỏi thở dài.

Có lẽ Hạ Mi nói đúng. Cô đã để Tần Dư An bước vào cuộc sống của mình từ lúc nào mà chính cô cũng không nhận ra. Anh không chỉ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện hay tin nhắn. Cách anh làm việc, những lời anh từng nói, cả những thói quen nhỏ của anh đều dần trở thành những điều cô nhớ đến một cách tự nhiên.

Trước đây, cô từng nghĩ mình chỉ quý mến anh vì anh là một người hàng xóm tốt bụng. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao cô lại khó chịu khi thấy anh dành sự quan tâm ấy cho người khác?

Ninh Yên không có câu trả lời.

Cô quay vào nhà, rót một cốc nước rồi ngồi xuống sofa. Điện thoại nằm trên bàn, màn hình tối đen.

Cô không định nhắn tin hỏi anh đang làm gì. Cũng không định xuống quán cà phê để tìm hiểu người phụ nữ kia là ai.

Cô chỉ cần ngừng nghĩ về chuyện ấy.

Ninh Yên cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng đọc sách. Nhưng chưa đọc được bao lâu, cô lại thoát ra, vô thức mở cuộc trò chuyện với Tần Dư An.

Tin nhắn gần nhất là lời anh hỏi cô đã nhận được sách mẫu chưa. Sáng nay, cô đã trả lời rằng đơn vị vận chuyển sẽ giao trong buổi chiều.

Cô nhìn dòng tin nhắn ấy, ngón tay dừng trên màn hình.

Nếu lúc này anh nhắn tin cho cô, có lẽ tâm trạng cô sẽ tốt hơn.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Ninh Yên lập tức khóa điện thoại.

Không được rồi.

Cô đang mong đợi tin nhắn của anh chỉ để tự xác nhận rằng mình vẫn là người được anh quan tâm. Nhận ra điều đó khiến cô càng khó xử hơn.

Ninh Yên ôm chiếc gối tựa, ngả người xuống sofa.

Cô không muốn trở thành người cứ phải để ý xem đối phương đang ở đâu, làm gì, đang nói chuyện với ai. Cô cũng không muốn vì một người mà tâm trạng lên xuống thất thường.

Thế nhưng, điều khiến cô bối rối nhất lại là cô không hề muốn quay về những ngày chưa quen Tần Dư An.

Cô vẫn thích cuộc sống yên tĩnh của mình. Vẫn thích làm việc theo lịch trình riêng, thích những buổi tối không phải ra ngoài và những ngày cuối tuần có thể nằm đọc sách hàng giờ. Tần Dư An chưa từng khiến cô phải từ bỏ những điều đó.

Anh chỉ khiến cô bắt đầu mong chờ thêm một vài điều.

Một tin nhắn hỏi thăm. Một cuộc trò chuyện ngoài hành lang. Một bữa ăn đơn giản khi cả hai đều không muốn nấu nướng cầu kỳ.

Và có lẽ, cả việc trở thành người đặc biệt đối với anh.

Nghĩ đến đây, Ninh Yên kéo gối che nửa khuôn mặt.

Cô chưa từng nói với ai rằng mình muốn điều đó. Ngay cả với chính mình, cô cũng chỉ dám nghĩ đến rồi vội vàng tìm một lý do khác để gạt đi.

Nhưng chiều nay, cảm giác khó chịu khi nhìn thấy anh ở bên một người phụ nữ khác đã khiến cô không thể tiếp tục giả vờ rằng mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.

* * *

Gần sáu giờ, Ninh Yên nghe tiếng cửa căn hộ đối diện mở ra rồi đóng lại.

Cô đang ngồi trước máy tính, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhà mình.

Tần Dư An đã về.

Phản ứng ấy diễn ra nhanh đến mức chính cô cũng ngạc nhiên. Trước đây, cô từng mong anh nhắn tin báo đã về nhà. Bây giờ, chỉ cần nghe tiếng cửa, cô đã biết anh đang ở bên kia bức tường.

Ninh Yên nhìn màn hình máy tính, cố ép mình tiếp tục sửa bản thảo.

Một lát sau, điện thoại sáng lên.

[Tôi vừa nhận được tin nhắn của đơn vị vận chuyển. Sách mẫu của cô đã giao đến rồi phải không? ]

Ninh Yên nhìn tin nhắn, cảm giác căng thẳng trong lòng dịu đi đôi chút. Cô trả lời rằng mình đã nhận được, còn cảm ơn anh đã hỏi thăm.

Tần Dư An nhắn lại:

[Vậy thì tốt. Nếu thùng hàng nặng, lần sau cô có thể gọi tôi xuống giúp.]

Ninh Yên đọc câu ấy hai lần.

Anh vẫn như mọi khi. Chỉ hỏi một chuyện rất bình thường, tiện thể nhắc cô có thể nhờ giúp đỡ nếu cần. Không có gì đặc biệt, cũng chẳng có điều gì khiến cô phải suy nghĩ quá nhiều.

Thế nhưng, cô lại thấy vui chỉ vì nhận được tin nhắn ấy.

Ninh Yên đặt điện thoại xuống, khẽ thở ra.

Có lẽ cô không thể lập tức kiểm soát được mọi cảm xúc của mình. Cô cũng chưa cần phải đưa ra quyết định gì về mối quan hệ này.

Nhưng ít nhất, cô đã hiểu một điều.

Cô không chỉ quý mến Tần Dư An vì anh tốt với mình. Cô muốn sự quan tâm ấy tiếp tục dành cho mình, muốn được gần gũi với anh hơn, và không thích ý nghĩ rằng một ngày nào đó, anh có thể dành vị trí ấy cho người khác.

Những mong muốn đó có phần ích kỷ, bởi cô chưa từng nói rõ lòng mình, cũng chưa biết Tần Dư An nghĩ gì.

Ninh Yên không thể trách anh vì đã sống cuộc sống riêng của mình.

Cô chỉ có thể thừa nhận rằng bản thân đã không còn bình thản như trước.

Cô mở lại bản thảo, lần này không cố ép mình phải quên hết những suy nghĩ vừa rồi. Cô vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng có lẽ không cần phải tìm ra câu trả lời ngay trong một buổi chiều.

Ngoài cửa sổ, ánh sáng dần nhạt đi. Ninh Yên kéo ghế lại gần bàn, bắt đầu sửa từng dòng chữ.

Lần đầu tiên, cô không còn tự nhủ phải làm sao để ngừng quan tâm đến Tần Dư An.

Cô chỉ nghĩ, nếu ngày mai lại gặp anh, mình sẽ chào anh như mọi khi.

Còn những cảm xúc chưa biết gọi tên này, cô sẽ từ từ tìm hiểu.
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 22: Ninh Yên hiểu ra

Buổi chiều ở sảnh chung cư đã trôi qua vài tiếng, nhưng Ninh Yên vẫn chưa viết thêm được dòng nào.

Trên màn hình máy tính, bản thảo dừng giữa một đoạn hội thoại. Con trỏ nhấp nháy đều đặn, như đang nhắc nhở chủ nhân của nó rằng tối nay cô còn chưa hoàn thành công việc.

Ninh Yên chống cằm, đọc lại câu cuối cùng rồi xóa đi. Cô thử viết một câu khác, cảm thấy không ổn, lại xóa tiếp.

Cuối cùng, cô đóng tài liệu.

Cảnh tượng ở quán cà phê dưới sảnh bất chợt hiện lên trong đầu. Tần Dư An ngồi đối diện một người phụ nữ ăn mặc chỉn chu, trước mặt là mấy tập tài liệu. Họ nói chuyện rất tự nhiên, thỉnh thoảng anh còn mỉm cười.

Chẳng có gì đáng để suy diễn. Có thể đó là đồng nghiệp, khách hàng hoặc một người bạn của anh. Dù là ai, anh cũng có quyền gặp gỡ và trò chuyện với người khác.

Ninh Yên hiểu điều đó. Vấn đề là cô không thể khiến bản thân ngừng để tâm.

Cô đứng dậy rót nước, đi ngang qua chiếc kệ nhỏ bên cửa sổ. Trên đó có vài món đồ được sắp xếp lại từ lần Tần Dư An giúp cô sửa sang căn hộ. Chiếc đệm lót tay cạnh bàn phím cũng là do anh mua, sau khi nhận ra cô thường xuyên xoa cổ tay vì làm việc quá lâu.

Những chuyện ấy vốn chẳng lớn lao. Anh chỉ tiện tay giúp đỡ, còn cô cũng đã quen với việc có thể nhờ anh một vài chuyện trong khả năng của anh.

Nhưng nếu một ngày anh dành sự quan tâm ấy cho một người khác thì sao?

Ý nghĩ vừa xuất hiện, Ninh Yên đã cau mày. Cô không thích câu trả lời mà lòng mình vừa đưa ra.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, kéo ghế ngồi lại.

Trước đây, cô từng cho rằng chỉ cần duy trì cuộc sống như cũ là đủ. Viết truyện, đọc sách, gọi đồ ăn, thỉnh thoảng gặp Hạ Mi, đôi lúc trò chuyện với người hàng xóm đối diện. Mỗi người đều có không gian riêng, không ai làm phiền ai, cũng chẳng cần phải suy nghĩ quá nhiều.

Thế nhưng, từ khi Tần Dư An xuất hiện trong những thói quen ấy, cô đã bắt đầu mong đợi nhiều hơn mức mình tưởng.

Cô nhớ những tin nhắn hỏi han vào buổi tối. Nhớ những lần hai người cùng ăn cơm, mỗi người làm việc của mình nhưng không thấy gượng gạo. Ngay cả việc nghe tiếng cửa căn hộ đối diện mở ra, cô cũng dần coi đó là một âm thanh quen thuộc.

Đến khi nhận ra mình không còn thỏa mãn với hai chữ bạn bè, cô lại tìm cách lùi bước. Cô sợ nếu tiến thêm một bước mà không có kết quả, cả hai sẽ chẳng thể trở về như trước.

Nỗi lo ấy không phải vô lý. Họ sống ngay đối diện nhau, vẫn sẽ gặp nhau ở hành lang, thang máy và cửa hàng tiện lợi dưới tầng một. Nếu mọi chuyện trở nên khó xử, cô không thể đơn giản chặn liên lạc rồi coi như chưa từng quen biết.

Nhưng chẳng lẽ vì sợ một chuyện có thể xảy ra trong tương lai, cô phải giả vờ rằng hiện tại mình chẳng có cảm xúc gì?

Ninh Yên im lặng một lúc lâu.

Cô không cần lập tức nghĩ đến chuyện tỏ tình, càng không cần đoán xem Tần Dư An có thích mình hay không. Những điều đó hiện giờ cô đều chưa có câu trả lời.

Cô chỉ cần thành thật với chính mình trước đã.

Cô thích anh.

Không phải vì anh là người hàng xóm tốt bụng, cũng không chỉ vì anh thường xuyên giúp đỡ cô. Nếu chỉ có vậy, cô đã không thấy khó chịu khi bắt gặp anh ngồi cùng một người phụ nữ khác. Cũng sẽ không để ý đến những tin nhắn chưa đến, hay vui vẻ cả buổi chỉ vì một lời hỏi thăm bình thường.

Cô thích sự điềm đạm của anh, thích cách anh luôn để ý đến những điều nhỏ nhặt nhưng không khiến người khác cảm thấy bị soi xét. Ở bên anh, cô không cần cố tìm chuyện để nói, cũng không phải ép mình trở thành một người hoạt bát hơn.

Cô có thể yên lặng làm việc của mình, còn anh làm việc của anh. Thỉnh thoảng họ trao đổi vài câu, cùng ăn một bữa cơm, hoặc chia sẻ một chuyện vụn vặt trong ngày. Những điều tưởng chừng bình thường ấy lại khiến cô mong đợi lần gặp tiếp theo.

Nghĩ đến đây, Ninh Yên khẽ thở ra.

Thì ra cảm giác khó chịu chiều nay không phải vì cô cho rằng người phụ nữ kia có gì không ổn. Cô chỉ không muốn mình mãi là một người đứng ngoài cuộc sống của Tần Dư An, không muốn sự quan tâm mà cô trân trọng chỉ đơn thuần là một phần trong cách anh đối xử với tất cả mọi người.

Cô biết suy nghĩ ấy có phần ích kỷ. Nhưng ít nhất, giờ đây cô đã hiểu nó đến từ đâu.

Điện thoại nằm bên cạnh bàn phím. Ninh Yên cầm lên, mở khung trò chuyện với Tần Dư An.

Tin nhắn gần nhất vẫn là lời chúc ngủ ngon từ tối qua. Hôm nay, hai người chưa nói chuyện gì.

Cô nhìn màn hình, ngón tay dừng trên bàn phím một lúc.

Mấy ngày trước, cô từng cố tình trả lời chậm, viện cớ bận việc để từ chối lời mời của anh. Khi ấy, cô cho rằng chỉ cần giữ khoảng cách, cảm xúc sẽ tự nhiên nhạt đi.

Kết quả chẳng những không khá hơn, cô còn phải mất thêm thời gian để nghĩ xem mình nên tránh anh thế nào.

Ninh Yên bật cười khe khẽ. Cô đúng là có thể dành hàng giờ để tìm cách giải quyết một vấn đề không cần thiết, trong khi chỉ cần thừa nhận mình đang nghĩ gì đã khó đến vậy.

Cô gõ một câu, đọc lại rồi xóa. Câu tiếp theo nghe quá khách sáo, cô cũng xóa nốt.

Cuối cùng, cô gửi đi một tin nhắn ngắn gọn.

[Anh đang làm gì? ]

Tin nhắn hiện lên trong khung trò chuyện.

Ninh Yên đặt điện thoại xuống, nhưng chưa đầy vài giây đã cầm lên xem lại. Tin nhắn vẫn chỉ có một dấu xác nhận gửi thành công, chưa có hồi âm.

Cô tự nhắc mình rằng Tần Dư An có công việc riêng, không phải lúc nào cũng có thể trả lời ngay. Lần này, cô không định vì thế mà suy nghĩ lung tung, cũng không cần phải tìm một lý do để thu hồi tin nhắn.

Cô chỉ muốn nói chuyện với anh, vậy thì nhắn một câu hỏi thăm cũng chẳng có gì sai.

Ninh Yên mở lại bản thảo, đọc từ đầu đoạn đang viết dở. Lần này, cô không còn cố ép mình tập trung vào những dòng chữ trước mặt nữa. Cô để điện thoại bên cạnh, tiếp tục công việc trong lúc chờ đợi.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn của những căn hộ đối diện lần lượt sáng lên. Thành phố vẫn bận rộn chuẩn bị đón năm mới, còn căn phòng của cô vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Chỉ có một điều đã khác.

Ninh Yên không còn muốn giả vờ rằng Tần Dư An chỉ là một người hàng xóm bình thường đối với mình.

Cô vẫn sợ những thay đổi chưa biết trước, vẫn chưa đủ can đảm để hỏi anh có cùng cảm giác hay không. Nhưng cô có thể thử bước một bước nhỏ, thay vì cứ mãi đứng yên rồi tự tìm cách lùi lại.

Còn những chuyện sau này, cứ để sau này tính.

Điện thoại vẫn im lặng. Ninh Yên nhìn nó một thoáng, khóe môi bất giác cong lên.

Ít nhất, tối nay cô đã không còn phải đoán xem mình đang cảm thấy điều gì nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 23: Anh cũng đang chờ

Ninh Yên vừa gửi tin nhắn đã đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng quay lại với bản thảo còn dang dở.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.

Cô lập tức cầm lấy, nhanh đến mức chính mình cũng thấy hơi mất tự nhiên.

[Tôi vừa về đến sảnh chung cư. Cô vẫn chưa ngủ à? ]

Ninh Yên nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên. Cô gõ trả lời:

[Vâng, tôi đang sửa dở bản thảo. Hôm nay anh về muộn thế? ]

[Công việc cuối năm hơi nhiều. Cô ăn tối chưa? ]

[Tôi ăn rồi. Anh thì sao? ]

Lần này, tin nhắn không đến ngay.

Ninh Yên đặt điện thoại xuống, vừa định mở lại tài liệu thì nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Tiếp đó là tiếng cửa căn hộ 501 mở ra rồi đóng lại.

Cô không nghĩ nhiều, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng gõ cửa đã vang lên.

Cốc, cốc.

Ninh Yên ngẩn người, sau đó mới đứng dậy đi ra mở cửa.

Tần Dư An đứng bên ngoài, trên người vẫn mặc chiếc áo len màu xám, áo khoác dày đã được cởi ra. Một tay anh cầm túi cam, vẻ mặt có chút mệt mỏi sau một ngày làm việc dài.

"Anh chưa ăn tối à?" Ninh Yên hỏi.

"Ăn rồi, nhưng hơi muộn." Anh đưa túi cam cho cô. "Tôi vừa mua dưới sảnh. Thấy cô vẫn còn thức nên mang sang một ít."

Ninh Yên nhận lấy túi hoa quả. Cô vốn định nói cảm ơn rồi để anh về nghỉ ngơi, nhưng lời vừa đến miệng lại đổi thành một câu khác.

"Anh vào ngồi một lát nhé? Tôi vừa đun nước, có thể pha trà cho anh."

Tần Dư An thoáng khựng lại.

Lời mời này không có gì đặc biệt, nhưng đã lâu rồi Ninh Yên mới chủ động giữ anh ở lại như vậy. Anh không hỏi lý do, chỉ gật đầu.

"Được. Vậy làm phiền cô rồi."

Ninh Yên đóng cửa, mang túi cam vào bếp rồi pha hai tách trà gừng. Khi cô bưng trà ra phòng khách, Tần Dư An đang ngồi trên sofa, tiện tay đặt chiếc điều khiển bị lệch về đúng vị trí cũ.

Cô đặt một tách trước mặt anh, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện.

"Anh uống thử xem, có cay quá không."

Tần Dư An nhấp một ngụm.

"Vừa đủ."

Căn phòng yên tĩnh trở lại. Ninh Yên ôm tách trà trong tay, nhất thời chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Chính cô là người chủ động nhắn tin, cũng là người mời anh vào nhà, vậy mà đến lúc người đã ngồi trước mặt, cô lại cảm thấy những lời định nói đều mắc ở cổ họng.

Tần Dư An không giục. Anh uống thêm một ngụm trà, để cô có thời gian sắp xếp suy nghĩ.

"Mấy hôm nay cô bận lắm à?" Cuối cùng, anh lên tiếng. "Tôi thấy cô ít ra ngoài hơn trước."

Ninh Yên biết anh đang nhắc đến những ngày cô cố tình tránh mặt anh.

"Thật ra tôi không bận đến thế." Cô cúi nhìn mặt trà. "Chỉ là tôi có vài chuyện chưa nghĩ thông."

"Bây giờ nghĩ thông rồi sao?"

Câu hỏi của anh rất bình thường, không có ý trách móc. Chính vì vậy, Ninh Yên càng khó tìm lý do để né tránh.

Cô im lặng một lát rồi nói:

"Chiều nay, tôi có thấy anh ở quán cà phê dưới sảnh."

Tần Dư An nhớ ra cuộc gặp với đối tác. Anh không lập tức giải thích, chỉ nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

"Anh đang nói chuyện với một người phụ nữ. Hai người có vẻ rất thân quen."

Nói đến đây, Ninh Yên dừng lại, tự cảm thấy lời mình nghe có vẻ kỳ lạ. Cô vốn chẳng có lý do gì để hỏi anh gặp ai, càng không có quyền yêu cầu anh giải thích những mối quan hệ bên ngoài.

"Xin lỗi, tôi không có ý dò hỏi chuyện riêng của anh." Cô vội bổ sung. "Chỉ là lúc nhìn thấy cảnh đó, tôi thấy không vui. Sau đó tôi mới nhận ra mình chẳng thể giải thích cảm giác ấy bằng hai chữ hàng xóm hay bạn bè nữa."

Nói xong, cô siết nhẹ tách trà.

Gương mặt cô nóng lên. Dù đã suy nghĩ rất lâu trước khi nhắn tin cho anh, nói ra những lời này vẫn khó hơn cô tưởng.

Tần Dư An đặt tách trà xuống.

"Người phụ nữ chiều nay là đối tác của tôi. Chúng tôi đang bàn về một dự án, không có chuyện gì khác."

"Ừm, tôi biết." Ninh Yên gật đầu. "Thật ra anh không cần giải thích với tôi đâu."

"Tôi biết."

Anh nói rất nhẹ, khiến cô ngẩng lên nhìn.

"Nhưng nếu chuyện đó khiến cô bận lòng, tôi có thể nói rõ để cô không phải suy nghĩ thêm."

Ninh Yên không biết nên đáp thế nào. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ trở nên lúng túng sau khi thừa nhận cảm xúc, nhưng không ngờ anh lại đón nhận lời nói của cô bình tĩnh đến vậy.

Tần Dư An nhìn cô một lúc rồi hỏi:

"Cô đã suy nghĩ những gì trong mấy ngày qua?"

Ninh Yên thành thật trả lời:

"Tôi nhận ra mình đã quen với việc có anh ở bên cạnh. Quen đến mức khi anh không nhắn tin, tôi sẽ để ý; khi thấy anh ở cùng người khác, tôi cũng không vui." Cô ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Tôi không biết anh nghĩ thế nào, nhưng tôi không muốn cứ giả vờ rằng mình chẳng quan tâm."

Đó đã là giới hạn can đảm của cô trong tối nay.

Cô không nói thẳng rằng mình thích anh. Không phải vì muốn giấu giếm, mà bởi cảm xúc ấy vẫn còn mới mẻ đến mức cô chưa quen với việc đặt nó thành lời. Nhưng lần này, cô không định rút lại những gì vừa nói.

Tần Dư An im lặng vài giây.

"Tôi hiểu."

Chỉ hai chữ, Ninh Yên lại không khỏi hồi hộp.

Anh nhìn cô, giọng nói vẫn điềm đạm như thường ngày:

"Tôi biết cô thích sự ổn định. Cô cần thời gian để làm quen với một người, cũng không thích bị thúc ép phải đưa ra quyết định khi chưa sẵn sàng. Vì vậy, tôi không muốn vội vàng khiến cô khó xử."

Ninh Yên khẽ ngẩng đầu.

"Anh đã nhận ra từ trước rồi sao?"

"Tôi có cảm giác cô đang để ý đến tôi, nhưng không chắc mình hiểu đúng." Anh mỉm cười. "Tôi cũng không muốn chỉ vì một chút suy đoán của mình mà làm thay đổi cách chúng ta đối xử với nhau."

"Vậy nên anh cứ chờ?"

"Ừ."

Tần Dư An không né tránh câu hỏi ấy.

"Tôi muốn cô có thể thoải mái khi ở cạnh tôi. Nếu cô cần thời gian, tôi có thể chờ. Nhưng tôi cũng không muốn cô nghĩ rằng chỉ có mình cô đang để tâm đến mối quan hệ này."

Ninh Yên ngẩn ra.

Cô từng cho rằng sự kiên nhẫn của anh chỉ là cách anh đối xử với một người hàng xóm hợp tính. Anh giúp cô vì tiện tay, hỏi thăm vì quan tâm, giữ khoảng cách vì hiểu tính cách của cô.

Cô chưa từng nghĩ phía sau những điều bình thường ấy còn có một khả năng khác.

"Anh nói vậy có nghĩa là.."

Câu hỏi vừa bật ra, Ninh Yên đã dừng lại. Cô cảm thấy mình giống như đang đứng trước một cánh cửa, chỉ cần hỏi thêm một câu là có thể biết được phía bên kia có gì. Nhưng cô vẫn chưa đủ bình tĩnh để bước qua ngay lúc này.

Tần Dư An không khiến cô phải hỏi hết câu.

"Tôi cũng đang chờ cô."

Anh nói chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi cô.

"Không phải chờ cô lập tức đưa ra câu trả lời. Tôi chỉ muốn biết rằng cô không còn muốn đẩy tôi ra xa như mấy ngày trước nữa."

Ninh Yên cúi đầu, vành tai nóng lên.

"Tôi sẽ không cố tình tránh anh nữa."

"Vậy là tốt rồi."

Anh không hỏi thêm, cũng không nhân cơ hội ấy tiến gần hơn. Anh chỉ cầm tách trà lên uống, như thể câu chuyện vừa rồi không cần phải kết thúc bằng một lời hứa lớn lao nào.

Chính sự bình thản ấy khiến Ninh Yên dần thả lỏng.

Cô nhìn túi cam trên bàn, chợt nhớ ra mình đã để anh ngồi nói chuyện khá lâu.

"Anh có muốn ăn cam không? Tôi gọt cho anh."

"Được."

Ninh Yên đứng dậy mang cam vào bếp. Lần này, cô không còn phải cố tìm một lý do để giữ anh ở lại. Cô chỉ đơn giản muốn làm thêm một việc nhỏ cho người đang ngồi ngoài phòng khách.

Khi cô trở ra với đĩa cam đã bóc vỏ, Tần Dư An đang xem tin nhắn công việc. Nghe tiếng bước chân, anh đặt điện thoại xuống, nhận lấy đĩa từ tay cô.

"Cảm ơn cô."

"Anh đã mang cam sang rồi, tôi gọt một quả cũng là chuyện bình thường."

Nói xong, Ninh Yên mới nhận ra câu trả lời của mình nghe có vẻ giống như đang phân định xem ai nợ ai. Cô hơi ngượng, còn Tần Dư An chỉ cười.

Hai người ngồi thêm một lúc, nói về công việc cuối năm và mấy cửa hàng dưới sảnh đã bắt đầu trang trí đón Tết. Không ai nhắc lại cuộc trò chuyện vừa rồi, nhưng Ninh Yên nhận thấy mình không còn căng thẳng như lúc mở cửa.

Trước khi về, Tần Dư An đứng dậy, cầm áo khoác lên.

"Cô làm việc tiếp đi, đừng thức quá khuya."

"Tôi biết rồi. Anh cũng nghỉ sớm nhé."

"Ừ. Ngủ ngon, Ninh Yên."

Đây không phải lần đầu anh gọi tên cô, nhưng tối nay, khi nghe anh nói như vậy, Ninh Yên vẫn cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

"Ngủ ngon."

Cánh cửa 501 khép lại sau lưng anh. Ninh Yên đứng trong căn hộ của mình thêm vài giây rồi mới quay về bàn làm việc.

Bản thảo vẫn còn dang dở. Tách trà trên bàn đã nguội đi một nửa, còn chiếc đĩa cam chỉ sót lại vài miếng.

Cuộc sống của cô chưa có thay đổi gì lớn. Ngày mai cô vẫn phải viết truyện, vẫn sẽ gọi đồ ăn nếu không muốn xuống dưới, và vẫn có thể gặp Tần Dư An ở hành lang như mọi ngày.

Nhưng giờ đây, cô đã biết mình không phải người duy nhất chờ đợi một bước tiến nhỏ giữa hai người.

Ninh Yên mở lại tài liệu, đặt tay lên bàn phím. Lần này, cô không còn nhìn chằm chằm vào con trỏ đang nhấp nháy.

Cô bắt đầu viết tiếp.
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 24: Khoảng cách rất gần

Gần một giờ sáng, căn hộ 502 vẫn sáng đèn.

Ninh Yên ngồi trước máy tính, chăm chú sửa phần cuối của bản thảo. Hạn nộp đã đến gần, mà đoạn kết cô viết mấy hôm nay vẫn chưa khiến cô hài lòng. Cô sửa đi sửa lại vài đoạn hội thoại, xóa một câu, thêm hai câu rồi lại đọc từ đầu.

Cốc trà bên cạnh đã nguội từ lâu.

Cô đưa tay xoa mắt, nhìn đồng hồ ở góc màn hình rồi tự nhủ chỉ cần hoàn thành nốt đoạn này là có thể đi ngủ. Nhưng khi đọc lại những dòng vừa viết, cô phát hiện mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng, đành kéo tài liệu lên trên để kiểm tra.

Ngoài cửa sổ, gió cuối đông thổi qua những tán cây dưới sân. Ánh đèn từ các căn hộ đối diện thưa dần, chỉ còn vài ô cửa vẫn sáng.

Ninh Yên ngáp một cái, cố gắng gõ thêm mấy dòng. Đầu óc cô đã bắt đầu chậm chạp, những con chữ trước mặt dường như không chịu đứng yên. Cô chống tay lên trán, định nghỉ vài phút rồi làm tiếp.

Nhưng vài phút ấy kéo dài thành một giấc ngủ.

Đầu cô nghiêng xuống cánh tay, ngón tay vẫn đặt hờ trên bàn phím. Màn hình máy tính tiếp tục sáng, hiển thị đoạn văn chưa kịp lưu chỉnh sửa.

Ở căn hộ 501, Tần Dư An cũng chưa nghỉ ngơi.

Bản thiết kế đặt trước mặt anh đã gần hoàn thành. Anh kiểm tra lại kích thước, ghi chú một vài điểm cần trao đổi với đồng nghiệp vào sáng hôm sau, rồi mới ngẩng lên nhìn đồng hồ.

Một giờ mười lăm phút.

Anh tháo kính, day nhẹ sống mũi. Khi đi ngang qua cửa ra vào để lấy nước, anh bất giác nhìn sang căn hộ đối diện.

Khe cửa 502 vẫn có ánh sáng hắt ra.

Buổi chiều, lúc gặp nhau ở hành lang, Ninh Yên có nhắc rằng cô đang chạy hạn bản thảo. Anh đã định dặn cô đừng thức quá khuya, nhưng khi ấy cô chỉ cười, bảo mình biết chừng mực.

Tần Dư An nhìn cánh cửa đóng kín, cuối cùng vẫn quay về bàn làm việc.

Ninh Yên đã nói muốn tự sắp xếp cuộc sống của mình. Anh không nên vì lo lắng mà can thiệp vào mọi chuyện của cô.

Thế nhưng, thêm nửa tiếng trôi qua, ánh đèn bên kia vẫn chưa tắt.

Anh cầm điện thoại, mở khung trò chuyện với cô.

[Muộn rồi, cô vẫn đang làm việc à? ]

Tin nhắn gửi đi không có hồi âm.

Tần Dư An đợi thêm một lúc, rồi gọi điện. Chuông đổ hết lượt này đến lượt khác nhưng không ai bắt máy.

Anh cau mày.

Ninh Yên thường có thói quen để điện thoại ở chế độ im lặng khi viết truyện. Có thể cô đã ngủ quên, cũng có thể đang đeo tai nghe nên không nghe thấy. Nhưng nhìn ánh sáng vẫn hắt ra từ khe cửa, anh không khỏi lo lắng.

Anh đứng dậy, khoác thêm áo rồi bước ra hành lang.

"Ninh Yên?"

Anh gọi khẽ qua cánh cửa, sau đó gõ vài tiếng.

Bên trong không có động tĩnh.

Tần Dư An không lập tức lấy chìa khóa dự phòng. Anh lấy điện thoại ra gọi thêm một lần, đồng thời lắng nghe động tĩnh bên trong. Vẫn không có tiếng trả lời.

Chiếc chìa khóa Ninh Yên từng nhờ anh giữ từ lần sửa hệ thống mạng trước đó vẫn nằm trong ngăn kéo căn hộ 501. Cô đã đồng ý để anh giữ phòng khi cần thiết, nhưng anh chưa từng dùng nó khi chưa có lý do rõ ràng.

Lúc này, anh chỉ muốn chắc chắn cô không gặp vấn đề gì.

Sau một thoáng cân nhắc, Tần Dư An quay về lấy chìa khóa. Anh mở cửa, bật đèn phòng khách rồi đứng ở lối vào, cất tiếng gọi thêm lần nữa.

"Ninh Yên, tôi vào nhé?"

Không có tiếng đáp.

Anh bước vào trong, đi qua phòng khách rồi dừng trước bàn làm việc.

Ninh Yên đang ngủ gục trên mặt bàn.

Tần Dư An thở phào, vẻ căng thẳng trên mặt dịu xuống. Cô chỉ ngủ quên, không phải gặp chuyện gì nghiêm trọng. Nhưng tư thế ngủ như vậy chắc chắn không dễ chịu, nhất là khi bên cạnh còn có chiếc cốc đặt sát mép bàn và một chồng tài liệu gần rơi xuống đất.

Anh bước nhẹ đến gần, cẩn thận chuyển chồng giấy vào phía trong. Chiếc cốc đã nguội lạnh được anh mang ra bếp đặt vào bồn rửa, tránh để cô vô tình quệt tay làm đổ.

Ninh Yên khẽ cựa mình nhưng không tỉnh.

Tần Dư An nhìn chiếc ghế sofa, rồi quay lại quan sát cô. Nếu đánh thức cô dậy lúc này, có lẽ cô sẽ lập tức ngồi vào máy tính và khăng khăng rằng mình chỉ cần làm thêm một chút. Anh đã nghe cô nói câu ấy đủ nhiều để đoán được phản ứng của cô.

Anh lấy chiếc chăn mỏng trên sofa, nhẹ nhàng phủ lên vai cô.

Ninh Yên hơi co người lại theo phản xạ, kéo chăn sát hơn rồi tiếp tục ngủ. Một lọn tóc rơi xuống má, nhưng Tần Dư An chỉ dừng tay một thoáng, sau đó chọn cách đặt chiếc gối nhỏ bên cạnh để cô có thể tựa đầu thoải mái hơn nếu tỉnh giấc.

Anh không muốn làm cô thức dậy trong một tình huống khiến cô ngượng ngùng.

Trước khi rời đi, anh nhìn màn hình máy tính. Đoạn văn cuối cùng vẫn còn mở, bên dưới có dấu hiệu cho thấy bản thảo chưa được lưu.

Anh không chạm vào bàn phím, chỉ dùng chuột lưu tài liệu rồi kiểm tra biểu tượng xác nhận. Sau đó, anh tắt chiếc đèn bàn chiếu thẳng vào chỗ cô đang ngủ, để lại ánh sáng dịu từ đèn phòng khách.

Mọi việc xong xuôi, Tần Dư An đứng yên một lúc.

Trong những ngày qua, Ninh Yên đã bắt đầu chủ động hơn. Cô không còn cố tình tránh mặt anh, thậm chí tối hôm trước còn nhắn tin hỏi anh đang làm gì. Cuộc trò chuyện của họ chưa đưa đến một lời xác nhận rõ ràng, nhưng với anh, đó đã là một bước tiến đáng quý.

Anh muốn được quan tâm cô nhiều hơn. Muốn những bữa cơm chung không chỉ là chuyện tình cờ, muốn có thể hỏi cô đã ăn chưa mà không cần cân nhắc xem câu hỏi ấy có khiến cô thấy phiền hay không.

Nhưng muốn là một chuyện, còn việc để cô cảm thấy thoải mái lại là chuyện khác.

Tần Dư An kéo chăn lên thêm một chút cho khỏi tuột khỏi vai cô, sau đó lùi lại.

"Ngủ ngon, Ninh Yên."

Anh nói rất khẽ, dù biết cô sẽ không nghe thấy.

Cánh cửa căn hộ 502 được khép lại cẩn thận. Trước khi về phòng mình, anh kiểm tra tay nắm cửa để chắc chắn cửa đã đóng kín.

Trở về 501, Tần Dư An đặt chìa khóa dự phòng lên bàn, rồi ngồi xuống sofa một lúc mới quay lại với bản thiết kế còn dang dở.

Anh vẫn còn việc phải hoàn thành, và ngày mai Ninh Yên có thể sẽ ngượng khi biết anh đã sang nhà. Có lẽ cô còn trách anh vì đã nhìn thấy dáng vẻ ngủ gục của mình.

Nghĩ đến đó, anh khẽ bật cười.

Nếu sáng mai cô hỏi, anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Còn nếu cô chỉ muốn coi đây là một lần giúp đỡ giữa hai người hàng xóm, anh cũng sẽ không cố biến nó thành điều gì lớn lao hơn.

Anh mở bản thiết kế, nhưng trước khi tiếp tục, vẫn nhắn cho cô một tin.

[Sáng mai nhớ ăn sáng. Đừng chỉ uống trà rồi làm việc.]

Tin nhắn nằm yên trong khung trò chuyện, chưa được đọc.

Ở căn hộ bên kia, Ninh Yên vẫn ngủ say dưới chiếc chăn mỏng. Cô không biết rằng trong lúc mình ngủ quên, có người đã đứng ngoài cửa lo lắng, rồi lặng lẽ thu dọn những thứ có thể khiến cô khó chịu khi tỉnh dậy.

Khoảng cách giữa hai căn hộ chỉ là một hành lang ngắn.

Còn khoảng cách giữa hai người, sau những lời nói thành thật của tối hôm trước, dường như cũng đang dần thu hẹp. Không cần một lời hứa lớn lao, cũng chưa cần một cái tên cho mối quan hệ. Chỉ là từ nay, khi nghĩ đến người ở căn hộ đối diện, Ninh Yên đã có thêm một lý do để mong chờ ngày mai.
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 25: Anh muốn thử

Mấy ngày sau đêm ngủ quên bên bàn làm việc, Ninh Yên vẫn chưa quen với việc nhìn thấy chiếc chăn màu kem được gấp gọn trên sofa.

Sáng hôm ấy, khi tỉnh dậy, cô đã mất một lúc mới nhớ ra mình ngủ ở đâu. Máy tính đã được lưu bản thảo, chiếc cốc rỗng được đặt trong bồn rửa, còn trên điện thoại là tin nhắn Tần Dư An gửi lúc gần hai giờ sáng.

[Sáng mai nhớ ăn sáng. Đừng chỉ uống trà rồi làm việc.]

Cô đã đọc đi đọc lại tin nhắn ấy mấy lần, sau đó mới nhắn hỏi anh có phải đã sang nhà mình không. Tần Dư An không giấu giếm, chỉ trả lời rằng anh lo cô ngủ quên nên sang xem thử. Biết cô không gặp chuyện gì, anh mới yên tâm trở về.

Anh không kể thêm, cũng chẳng nhắc đến chuyện cô ngủ gục trông mất hình tượng thế nào.

Nhưng từ hôm đó, mỗi lần nhìn thấy chiếc chăn, Ninh Yên lại nhớ đến sự quan tâm lặng lẽ ấy.

Cô không ngại anh nhìn thấy căn hộ hơi bừa bộn, cũng không quá xấu hổ vì dáng vẻ ngủ quên của mình. Điều khiến cô để tâm hơn cả là Tần Dư An đã có thể bỏ mặc chuyện ấy, nhưng cuối cùng vẫn sang xem cô có ổn không.

Sự quan tâm của anh chưa bao giờ khiến cô cảm thấy mình phải đáp lại bằng một điều tương đương. Có lẽ chính vì vậy, cô càng muốn làm điều gì đó cho anh, dù chỉ là một bữa cơm hay một tách trà nóng.

Chiều hôm ấy, Ninh Yên vừa kết thúc một buổi chỉnh sửa bản thảo thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc, cốc.

Cô lưu tài liệu, đứng dậy mở cửa.

Tần Dư An đứng ngoài hành lang, trên tay là một hộp thức ăn giữ nhiệt.

"Hôm nay tôi hầm canh sườn với củ cải. Nấu hơi nhiều nên mang sang cho cô một ít."

Ninh Yên nhìn chiếc hộp rồi nhìn anh.

"Anh lại nấu ăn à?"

"Có gì lạ sao?"

"Không lạ." Cô nghiêng người nhường lối, khóe môi hơi cong lên. "Chỉ là tôi đang nghĩ mình có nên học nấu thêm vài món không. Nếu cứ nhận đồ ăn của anh mãi, tôi cũng thấy ngại."

Tần Dư An bước vào, đặt hộp thức ăn lên bàn.

"Cô không cần vì thế mà ép mình nấu ăn. Khi nào muốn thử thì cứ thử."

"Nhưng anh đâu thể lúc nào cũng nấu dư."

"Vậy hôm nào cô nấu được món gì, chúng ta đổi món."

Anh nói nhẹ nhàng như thể đó là một thỏa thuận rất công bằng.

Ninh Yên bật cười. "Nghe cũng được đấy."

Cô mang bát đũa ra, còn Tần Dư An mở hộp canh, giúp cô chia thức ăn. Bữa tối diễn ra trong không khí thoải mái. Họ nói về công việc của anh, về đoạn kết tiểu thuyết mà cô cuối cùng cũng chỉnh sửa xong, rồi cả chuyện những cửa hàng dưới tầng một đã bắt đầu treo đèn trang trí đón Tết.

Khi ăn xong, Ninh Yên chủ động thu dọn bát đũa. Tần Dư An định giúp, nhưng cô đẩy nhẹ cánh tay anh, bảo anh cứ ngồi chờ.

"Tôi rửa vài cái bát thôi, anh đừng tranh việc với tôi."

Anh đành ngồi lại, nghe tiếng nước chảy từ trong bếp vọng ra. Một lúc sau, Ninh Yên trở lại phòng khách với ấm trà hoa nhài và hai chiếc tách sạch.

Cô đặt trà lên bàn rồi ngồi xuống phía đối diện.

"Anh uống thử đi. Trà mới mua, tôi chưa biết có hợp khẩu vị của anh không."

Tần Dư An nhấp một ngụm, gật đầu.

"Thơm, không quá đậm."

"Vậy lần sau tôi mua loại này."

Câu nói vừa ra khỏi miệng, Ninh Yên mới nhận thấy mình đã tự nhiên nghĩ đến một lần sau nữa. Cô thoáng ngượng, cúi xuống rót thêm trà vào tách của mình.

Tần Dư An nhìn cô, nhưng không trêu chọc. Anh đặt tách trà xuống, vẻ mặt dần nghiêm túc hơn.

"Ninh Yên, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Ngón tay đang cầm quai tách của cô khựng lại.

"Chuyện gì vậy?"

"Liên quan đến chúng ta."

Ninh Yên im lặng. Cô không khó đoán ý anh, nhưng khi thật sự nhận ra cuộc trò chuyện có thể đi đến đâu, cô vẫn thấy lòng bàn tay hơi nóng.

Tần Dư An không vội nói ngay. Anh chờ cô đặt tách trà xuống rồi mới tiếp lời.

"Đêm hôm trước, khi sang nhà cô, tôi đã nghĩ khá nhiều. Tôi nhận ra mình không muốn mãi chỉ đứng ở vị trí một người hàng xóm, thỉnh thoảng mang cho cô ít đồ ăn, hỏi cô đã về nhà chưa, rồi lại tự nhắc mình không nên làm phiền cô quá nhiều."

Anh ngừng một chút, như đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho cô hiểu đúng ý mình.

"Tôi muốn được quan tâm cô nhiều hơn, nhưng không phải với tư cách một người chỉ có thể đứng ngoài cuộc sống của cô. Tôi muốn cùng cô thử xây dựng một mối quan hệ gần gũi hơn."

Ninh Yên ngẩng đầu nhìn anh.

Dù đã có sự chuẩn bị từ trước, cô vẫn không khỏi hồi hộp khi nghe anh nói rõ điều mà cả hai từng chỉ chạm đến rồi lại dừng lại.

"Tôi biết cô cần không gian riêng. Cô có công việc của mình, có những ngày chỉ muốn ở nhà đọc sách hoặc viết truyện, không muốn ra ngoài gặp gỡ ai. Tôi không nghĩ những điều đó là vấn đề cần sửa đổi."

Tần Dư An nhìn cô, giọng điệu vẫn bình tĩnh.

"Tôi cũng có công việc và những việc riêng cần làm. Chúng ta không cần phải ở cạnh nhau suốt ngày mới có thể gọi là yêu nhau. Tôi chỉ mong khi muốn chia sẻ điều gì đó, cô sẽ nghĩ đến tôi. Và khi cô cần yên tĩnh, cô có thể nói thẳng với tôi, không cần cố tìm lý do để tránh mặt."

Ninh Yên cúi nhìn hai bàn tay đang đặt trên đầu gối.

Những lời anh nói rất gần với điều cô mong muốn, nhưng cô vẫn có một nỗi lo chưa thể gạt bỏ. Cô không biết mình có thể trở thành một người yêu tốt hay không. Cô chưa từng quen với việc phải cân nhắc cảm xúc của một người khác trong những quyết định thường ngày, càng không biết phải làm thế nào khi hai người có những mong đợi khác nhau.

"Dư An, tôi có chuyện muốn nói trước."

"Cô nói đi."

"Tôi thật sự rất thích ở nhà." Cô lấy hết can đảm, nhìn thẳng vào anh. "Có những ngày tôi chỉ muốn ngồi trước máy tính, không gặp ai, cũng chẳng muốn trả lời tin nhắn. Khi viết truyện, tôi đôi khi quên cả giờ ăn. Nếu ra ngoài quá nhiều hoặc phải tham gia những buổi tụ tập đông người, tôi sẽ thấy mệt."

Cô dừng lại, ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:

"Tôi không giỏi làm nũng, cũng chẳng phải người lúc nào cũng biết nói lời dễ nghe. Có khi tôi muốn ở một mình nhưng lại không biết diễn đạt thế nào cho khéo. Nếu yêu nhau rồi mà tôi vẫn như vậy, anh có thấy khó chịu không?"

Căn phòng yên tĩnh trong vài giây.

Ninh Yên đã chuẩn bị tinh thần rằng anh có thể nói cô suy nghĩ quá nhiều, hoặc khuyên cô nên cố gắng thay đổi một chút. Cô cũng không mong anh phải đồng ý với mọi điều mình nói.

Điều cô cần chỉ là một câu trả lời thật lòng.

Tần Dư An không trả lời ngay. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Tôi không thể bảo đảm rằng sau này chúng ta sẽ không có lúc bất đồng. Có thể sẽ có những lần tôi muốn gặp cô, còn cô lại chỉ muốn ở nhà làm việc. Hoặc có lúc cô cần tôi ở bên mà tôi lại đang bận."

Ninh Yên hơi ngẩng lên. Cô không ngờ anh lại bắt đầu bằng những điều thực tế như vậy.

"Nhưng tôi nghĩ những chuyện đó có thể nói với nhau." Anh tiếp lời. "Cô không cần biến mình thành một người khác để làm tôi vui. Nếu cô mệt, cứ nói cô muốn nghỉ ngơi. Nếu có chuyện gì khiến cô không thoải mái, chúng ta cùng tìm cách giải quyết."

"Còn nếu tôi không thích đi chơi thì sao?"

"Vậy chúng ta ở nhà."

Ninh Yên ngẩn ra.

Tần Dư An khẽ cười.

"Tôi không phải ngày nào cũng muốn ra ngoài. Ở nhà đọc sách, nghe nhạc hay làm việc của mình cũng tốt. Thỉnh thoảng, nếu cả hai cùng muốn đổi không khí, chúng ta mới đi đâu đó."

"Anh nói nghe đơn giản thật."

"Vì tôi nghĩ chuyện này không nhất thiết phải phức tạp."

Anh nhìn cô, ánh mắt có sự nghiêm túc mà cô đã quen thuộc.

"Tôi không muốn yêu cô chỉ trong những ngày cô vui vẻ, rảnh rỗi và có thể dành toàn bộ thời gian cho tôi. Tôi muốn hiểu cả những ngày cô mệt mỏi, bận rộn hoặc chẳng muốn nói chuyện. Tất nhiên, tôi cũng có những lúc như vậy. Chúng ta có thể học cách dần dần hiểu nhau."

Ninh Yên im lặng nghe anh nói.

Cô từng nghĩ yêu một người đồng nghĩa với việc phải thay đổi nhiều thói quen, phải cố gắng trở nên thú vị hơn, phải biết đáp lại sự quan tâm theo cách mà người kia mong đợi. Nhưng Tần Dư An không yêu cầu cô hứa sẽ ra ngoài nhiều hơn, cũng không bảo cô phải học cách trở thành một cô bạn gái dịu dàng và khéo léo.

Anh chỉ muốn hai người thành thật với nhau, rồi cùng tìm ra cách sống khiến cả hai cảm thấy thoải mái.

Điều ấy không có nghĩa tương lai sẽ hoàn toàn thuận lợi. Nhưng ít nhất, cô không cần phải tự mình giải quyết mọi nỗi lo trước khi bắt đầu.

"Tần Dư An."

"Ừ?"

"Tại sao anh lại muốn thử với tôi?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, Ninh Yên đã thấy hơi ngượng. Cô biết mình không phải người đặc biệt giỏi giao tiếp, cũng chẳng có ưu điểm nổi bật nào khiến người khác lập tức chú ý. Cô chỉ có một công việc mình yêu thích và một cuộc sống khá đơn giản.

Tần Dư An nhìn cô, suy nghĩ một lúc.

"Vì ở cạnh cô, tôi cảm thấy thoải mái."

Anh không dùng những lời hoa mỹ để miêu tả cảm xúc của mình.

"Cô không cần cố tìm chuyện để nói với tôi. Khi cô tập trung làm việc, tôi có thể ngồi bên cạnh đọc sách. Khi có chuyện vui, cô sẽ kể cho tôi nghe. Còn những hôm không muốn nói gì, cô cũng không khiến tôi cảm thấy mình phải tìm cách làm cô vui lên."

Anh hơi dừng lại, khóe môi cong nhẹ.

"Và tôi thích việc cô bắt đầu chủ động tìm tôi, dù đôi khi chỉ là một tin nhắn hỏi tôi đang làm gì."

Ninh Yên lập tức nhớ đến tin nhắn ngắn ngủi tối hôm trước.

Cô cúi đầu, cố che đi nụ cười đang hiện lên trên môi.

"Tin nhắn đó có gì đâu."

"Với cô thì có lẽ không có gì đặc biệt." Tần Dư An đáp. "Nhưng tôi đã rất vui khi nhận được."

Câu nói ấy khiến Ninh Yên không biết phải trả lời thế nào. Cô chỉ có thể cầm tách trà lên, giả vờ uống một ngụm dù nước đã hơi nguội.

Một lúc sau, cô đặt tách xuống.

"Tôi cũng muốn thử."

Tần Dư An nhìn cô, dường như muốn chắc chắn mình không nghe nhầm.

Ninh Yên hít một hơi rồi nói rõ hơn:

"Tôi chưa biết mình có thể làm một người yêu tốt hay không. Tôi cũng chưa biết sau này chúng ta sẽ thay đổi thế nào. Nhưng tôi thích anh, và tôi muốn thử nghiêm túc tìm hiểu anh. Nếu có chuyện gì không ổn, chúng ta có thể nói với nhau, được không?"

Nụ cười trên môi Tần Dư An dần rõ hơn.

"Được."

Anh ngừng lại một lát rồi hỏi: "Vậy tôi có thể hiểu rằng cô đồng ý hẹn hò với tôi không?"

Ninh Yên bị hỏi thẳng, hai má lập tức nóng lên.

"Anh đã hỏi đến thế rồi, tôi còn có thể trả lời thế nào nữa?"

"Cô vẫn có thể đổi ý."

"Tôi không đổi ý."

Cô đáp nhanh đến mức chính mình cũng bất ngờ. Tần Dư An bật cười, còn Ninh Yên chỉ biết cúi đầu, lấy tay che đi nửa khuôn mặt.

Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trong phòng khách, nghiêm túc nói chuyện yêu đương với người hàng xóm sống đối diện. Càng không ngờ chuyện ấy lại bắt đầu từ một hộp canh sườn, hai tách trà và những câu hỏi rất bình thường.

Tần Dư An không lập tức tiến lại gần.

Anh chỉ nhìn cô, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Tôi có thể ôm cô một chút không?"

Ninh Yên khựng lại.

Cô vốn đã biết cuộc trò chuyện tối nay sẽ khiến quan hệ giữa hai người thay đổi, nhưng khi anh hỏi như vậy, cô vẫn thấy tim mình đập nhanh hơn.

Sau vài giây, cô khẽ gật đầu.

Tần Dư An đứng dậy, đến bên cô rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô. Vòng tay anh ấm áp nhưng không siết quá chặt, đủ để cô có thể lùi ra bất cứ lúc nào nếu cảm thấy không quen.

Ninh Yên ban đầu còn hơi cứng người. Sau đó, cô chậm rãi thả lỏng, đưa tay vòng qua lưng anh.

Đây là lần đầu tiên họ gần nhau như vậy.

Cô nghe thấy nhịp thở của anh, ngửi được mùi hương quen thuộc trên áo len, và bất giác nhận ra khoảng cách từng khiến cô bối rối giờ đây đã không còn xa như trước.

Nhưng cảm giác ấy không khiến cô muốn trốn tránh.

Một lúc sau, Tần Dư An buông cô ra, vẫn giữ khoảng cách vừa đủ để nhìn cô.

"Sau này có gì không vui, cô cứ nói với tôi."

Ninh Yên gật đầu.

"Anh cũng vậy."

"Được."

Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười, chẳng ai biết nên nói gì tiếp theo.

Cuối cùng, Ninh Yên đứng dậy thu dọn tách trà. Tần Dư An giúp cô mang hộp thức ăn rỗng vào bếp, sau đó mới mặc áo khoác chuẩn bị trở về căn hộ 501.

Đến cửa, Tần Dư An quay lại hỏi:

"Ngày mai cô có muốn cùng tôi ăn tối không? Không cần ra ngoài, chúng ta có thể nấu ở nhà."

Ninh Yên nhìn anh.

"Anh định nấu gì?"

"Cô muốn ăn gì?"

Cô suy nghĩ nghiêm túc một lát rồi đáp: "Để tôi nghĩ đã. Tôi cũng có thể phụ anh."

"Vậy ngày mai cô quyết định món ăn, tôi chuẩn bị nguyên liệu."

Một lời hẹn rất đơn giản, nhưng khi cánh cửa khép lại, Ninh Yên vẫn đứng đó thêm vài giây.

Ngày mai, cô và Tần Dư An sẽ cùng ăn tối. Không phải vì anh nấu dư thức ăn, cũng không phải do hai người tình cờ gặp nhau rồi thuận tiện dùng bữa. Đó sẽ là một cuộc hẹn mà cả hai đều biết ý nghĩa của nó.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười.

Ninh Yên quay lại bàn làm việc, định bụng hoàn thành nốt phần ghi chú còn dang dở trước khi đi ngủ. Thế nhưng, cô mới mở tài liệu chưa được bao lâu thì điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Tần Dư An.

[Cô ngủ chưa? ]

Ninh Yên nhìn đồng hồ. Chưa đến mười phút kể từ lúc anh trở về căn hộ đối diện.

[Tôi chưa. Có chuyện gì à? ]

Lần này, anh trả lời chậm hơn một chút.

[Bên công trình vừa báo có vấn đề cần xử lý. Sáng mai tôi phải đến đó kiểm tra, có thể sẽ phải ở lại đến tối.]

Nụ cười trên môi Ninh Yên nhạt đi đôi chút.

Cô nhìn dòng tin nhắn, chợt nghĩ đến bữa tối ngày mai. Cô đã bắt đầu cân nhắc xem nên nấu món gì, thậm chí còn định sáng mai xuống siêu thị mua thêm nguyên liệu. Đó vốn chỉ là một kế hoạch nhỏ, vậy mà khi nghĩ đến khả năng phải hoãn lại, cô vẫn thấy tiếc.

Cảm giác ấy khiến cô hơi bất ngờ.

Trước đây, nếu một người bạn báo bận, cô thường thuận tiện điều chỉnh lịch trình của mình, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần ra ngoài. Nhưng lần này, người hẹn cô là Tần Dư An. Cô đã mong chờ buổi tối ngày mai nhiều hơn mình tưởng.

Điện thoại lại rung.

[Xin lỗi cô. Tôi biết chúng ta vừa hẹn nhau, nhưng chuyện ở công trình không thể để sang ngày khác. Nếu ngày mai không về kịp, chúng ta đổi sang hôm sau nhé? ]

Ninh Yên đọc tin nhắn hai lần.

Cô hiểu công việc của anh quan trọng. Cô cũng không muốn anh vì một bữa tối mà phải bỏ dở trách nhiệm của mình. Nhưng cô chợt nhận ra rằng hiểu cho anh không có nghĩa là bản thân không được phép buồn một chút.

Ngón tay cô dừng trên bàn phím.

Theo thói quen, cô suýt trả lời rằng không sao, cứ lo công việc trước đi. Một câu trả lời an toàn, lịch sự, cũng chẳng khiến ai phải bận tâm.

Nhưng rồi Ninh Yên nhớ đến cuộc trò chuyện tối nay. Tần Dư An đã nói rằng nếu có điều gì không thoải mái, cô có thể nói thẳng với anh, không cần cố tìm cách tránh mặt hay giấu đi cảm xúc của mình.

Cô hít một hơi, chậm rãi gõ chữ.

[Được, công việc quan trọng hơn mà. Nhưng tôi đã hơi mong chờ bữa tối ngày mai rồi.]

Gửi xong, cô nhìn màn hình, lập tức thấy hai má nóng lên.

Câu nói ấy chẳng khác nào tự mình thừa nhận rằng chỉ một bữa cơm cũng có thể khiến cô chờ đợi. Cô định đặt điện thoại xuống, nhưng tin nhắn mới đã hiện lên.

[Xin lỗi, để cô phải chờ rồi.]

Ngay sau đó, anh gửi thêm một tin.

[Tôi sẽ cố gắng xử lý công việc sớm. Nếu không kịp, tôi sẽ báo cô trước, không để cô phải chuẩn bị rồi ngồi chờ.]

Ninh Yên khẽ mím môi, cảm giác tiếc nuối trong lòng dịu đi đôi chút.

Cô không mong anh bỏ công việc chỉ để giữ một lời hẹn. Cô chỉ muốn biết rằng lời hẹn ấy cũng có ý nghĩa với anh, rằng nếu kế hoạch thay đổi, anh sẽ không mặc nhiên cho rằng cô chẳng để tâm.

[Tôi biết rồi. Anh làm việc cẩn thận, đừng thức quá khuya.]

Gửi tin nhắn xong, Ninh Yên đặt điện thoại bên cạnh máy tính.

Bữa tối ngày mai có thể sẽ không diễn ra như dự định. Có lẽ cô vẫn phải ăn một mình, còn Tần Dư An sẽ bận rộn ở công trình đến tận tối. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng, càng không phải dấu hiệu cho thấy anh không coi trọng mối quan hệ mới bắt đầu.

Dù vậy, cô vẫn thấy hơi tiếc.

Ninh Yên ngồi im một lát rồi bật cười, tự nhận ra mình đã bắt đầu có những mong đợi rất khác trước. Hóa ra yêu một người không chỉ là vui vẻ khi được quan tâm. Đôi khi, chỉ một kế hoạch có nguy cơ thay đổi cũng đủ khiến mình cảm thấy hụt hẫng.

Cô không cần phải xấu hổ vì điều đó.

Ninh Yên mở lại bản thảo, nhưng lần này, trước khi bắt đầu làm việc, cô ghi một dòng vào phần ghi chú bên cạnh lịch ngày mai: Hỏi Tần Dư An xem công việc ở công trình thế nào.

Cô nhìn dòng chữ ấy, suy nghĩ một lúc rồi không xóa đi.

Ngày mai có thể sẽ có chút thay đổi. Nhưng nếu cả hai thật sự muốn thử bước vào cuộc sống của nhau, họ cũng phải học cách đối diện với những chuyện bình thường như vậy.

Ninh Yên tắt bớt đèn, cầm điện thoại lên rồi đi về phía phòng ngủ.

Lần đầu tiên sau khi đồng ý hẹn hò với Tần Dư An, cô phát hiện có một chuyện mình cần học: Không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra đúng như mong đợi, nhưng cô không nhất thiết phải giấu đi điều mình mong muốn chỉ để tỏ ra dễ chịu.

Còn bữa tối ngày mai, cứ để ngày mai tính.​
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 26: Người yêu khác với bạn bè

Sáng hôm sau, Ninh Yên tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.

Cô nằm trên giường thêm vài phút, nhìn ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, rồi mới nhớ ra lý do khiến mình thức giấc trước chuông báo thức.

Tối nay, cô và Tần Dư An đã hẹn ăn tối cùng nhau.

Chuyện này vốn chẳng có gì đặc biệt. Trước đây, hai người cũng từng ăn chung nhiều lần, có khi anh mang thức ăn sang, có khi cô chủ động mời anh ở lại. Nhưng lần này, cả hai đã chính thức đồng ý tìm hiểu nhau. Chỉ một bữa cơm bình thường cũng khiến cô có chút mong đợi khác hẳn trước kia.

Ninh Yên cầm điện thoại lên. Khung trò chuyện giữa hai người vẫn nằm ở vị trí quen thuộc, tin nhắn cuối cùng là lời chúc ngủ ngon tối qua.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

[Chào buổi sáng. Hôm nay tôi phải sang công trường từ sớm. Cô nhớ ăn sáng nhé.]

Ninh Yên đọc tin nhắn, khóe môi khẽ cong.

Cô gõ trả lời: [Tôi biết rồi. Anh cũng nhớ ăn sáng, đừng chỉ uống cà phê.]

Tin nhắn được gửi đi chưa lâu, Tần Dư An đã hồi đáp.

[Được. Tối nay gặp cô.]

Chỉ bốn chữ cuối cùng cũng đủ khiến Ninh Yên nhìn màn hình thêm một lúc.

Cô đặt điện thoại xuống, đi rửa mặt rồi chuẩn bị bữa sáng. Trong lúc chờ bánh mì nóng lên, cô mở tủ lạnh xem còn những nguyên liệu nào có thể dùng cho bữa tối. Cô chưa quyết định sẽ nấu món gì, nhưng ít nhất không muốn đến lúc anh sang mới phát hiện trong nhà chẳng có gì để ăn.

Nghĩ đến cảnh mình đứng trong bếp loay hoay trước mặt Tần Dư An, Ninh Yên bất giác bật cười.

Cô đã đọc không ít tiểu thuyết tình cảm, từng viết rất nhiều cảnh nam nữ chính hẹn hò, vậy mà đến lượt bản thân, cô lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng, cô quyết định không nghĩ nữa. Một bữa tối thôi mà, cứ nấu món mình biết làm là được.

* * *

Buổi sáng trôi qua tương đối suôn sẻ. Ninh Yên hoàn thành phần việc còn lại của bản thảo, sau đó tranh thủ dọn dẹp phòng khách và sắp xếp lại những cuốn sách đặt trên bàn trà.

Đến giờ nghỉ trưa, cô nhận được tin nhắn của Tần Dư An.

[Công trường có một hạng mục cần kiểm tra lại. Có thể chiều nay tôi sẽ về muộn hơn dự kiến. Tôi sẽ báo cô trước khi tan làm.]

Ninh Yên nhìn dòng chữ, trong lòng hơi chùng xuống.

Cô biết công việc của anh không phải lúc nào cũng có thể sắp xếp theo kế hoạch. Chuyện ở công trường càng không giống một cuộc họp có thể kết thúc đúng giờ. Nếu phát hiện vấn đề, anh cần ở lại xử lý hoặc trao đổi với những người liên quan.

Cô gõ trả lời: [Được, anh cứ giải quyết công việc trước đi.]

Gửi xong, cô tiếp tục làm việc. Thế nhưng, lúc mở tủ lạnh để lấy nước, cô vẫn nhớ đến bữa tối đã hẹn.

Ninh Yên đứng trước cánh tủ mở một lúc rồi mới đóng lại.

Cũng chỉ là ăn tối muộn hơn một chút, hoặc dời sang hôm khác mà thôi. Cô không hiểu tại sao mình lại để tâm đến thế.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thật sự chờ đợi một cuộc hẹn với tư cách người yêu.

Trước kia, nếu Hạ Mi đột nhiên báo bận, Ninh Yên có thể thuận tiện ở nhà làm việc, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm vì không cần thay quần áo ra ngoài. Nếu Tần Dư An nói không thể sang ăn cơm, cô cũng sẽ tự tìm thứ gì đó để ăn rồi tiếp tục công việc.

Nhưng tối nay khác một chút.

Cô đã nghĩ đến chuyện sẽ cùng anh chuẩn bị bữa tối, hỏi anh về công việc trong ngày, sau đó mỗi người làm việc của mình như mọi khi. Điều cô mong đợi không phải một buổi hẹn cầu kỳ, mà là cảm giác hai người đang chủ động dành thời gian cho nhau.

Ninh Yên nhận ra điều đó, song cũng không định để nó ảnh hưởng đến công việc. Cô quay lại máy tính, tự nhắc mình rằng chưa có gì thay đổi ngoài một kế hoạch ăn tối.

Ít nhất, cô vẫn còn có thể hoàn thành nốt chương truyện đang chỉnh sửa.

Đến gần sáu giờ chiều, Ninh Yên đã chuẩn bị xong một phần nguyên liệu. Cô không nấu trước vì muốn đợi Tần Dư An về rồi mới quyết định món cuối cùng.

Điện thoại vẫn im lặng.

Cô mở khung trò chuyện, nhìn tin nhắn ban trưa rồi thoát ra. Vài phút sau, cô lại kiểm tra một lần nữa.

Ninh Yên không thích cảm giác cứ phải nhìn điện thoại như thế này. Nó khiến cô nhớ đến những ngày trước, khi còn cố giả vờ không chờ tin nhắn của anh.

Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, quyết định sẽ không xem nữa cho đến khi hoàn thành phần việc trước mắt.

Nhưng chưa đầy mười phút sau, máy rung lên.

[Tôi xin lỗi. Hạng mục có vấn đề cần xử lý thêm, có lẽ phải hơn chín giờ tối tôi mới về được. Tối nay chúng ta dời sang hôm khác nhé? ]

Ninh Yên nhìn dòng tin nhắn, bàn tay đang đặt trên chuột chậm rãi dừng lại.

Cô đã đoán trước khả năng này, nhưng khi thật sự nhận được lời đề nghị hoãn hẹn, cô vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Cô nhìn phần nguyên liệu đã chuẩn bị trên bếp. Không có gì nhiều, chỉ là vài thứ định dùng cho một bữa tối bình thường. Thế nhưng, cô đã dành cả buổi chiều để nghĩ xem nên làm món nào, còn cân nhắc có cần xuống siêu thị mua thêm rau hay không.

Bây giờ, mọi việc đều phải thay đổi.

Ninh Yên biết mình không nên trách anh. Tần Dư An đã báo trước rằng công việc có thể kéo dài, hơn nữa, anh không cố tình thất hẹn. Cô không muốn anh bỏ dở trách nhiệm ở công trường chỉ để trở về ăn một bữa tối.

Cô gõ câu trả lời theo thói quen.

[Không sao, anh cứ làm việc đi. Hôm khác cũng được.]

Ngón tay cô dừng trên nút gửi.

Câu trả lời này rất hợp lý. Nó lịch sự, không gây áp lực, cũng chẳng khiến Tần Dư An phải bận tâm thêm. Nếu gửi đi, có lẽ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây.

Nhưng Ninh Yên nhìn câu chữ ấy một lúc, rồi xóa đi.

Cô không muốn trở lại thói quen giấu cảm xúc chỉ để mọi chuyện trở nên dễ dàng.

Cuối cùng, cô nhắn: [Tôi biết công việc quan trọng, nên anh cứ xử lý cho xong. Nhưng thú thật là tôi đã mong chờ bữa tối hôm nay. Nếu phải dời lại, tôi sẽ hơi tiếc một chút.]

Gửi xong, Ninh Yên lập tức đặt điện thoại xuống.

Hai má cô nóng lên, lòng bàn tay cũng hơi ẩm. Cô chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nói thẳng rằng bản thân mong chờ một bữa ăn với người khác. Chỉ một tin nhắn ngắn mà khiến cô hồi hộp hơn cả khi gửi bản thảo cho biên tập viên.

Điện thoại rung lên sau vài phút.

[Tôi hiểu. Xin lỗi cô, tôi nên báo sớm hơn khi biết công việc có thể kéo dài.]

Sau đó, anh gửi thêm một tin.

[Tôi không muốn cô phải chuẩn bị rồi ngồi chờ. Tối nay tôi thật sự chưa thể chắc chắn giờ về. Chúng ta dời sang ngày mai nhé? Ngày mai tôi sẽ sắp xếp công việc sớm hơn, rồi sang giúp cô chuẩn bị bữa tối.]

Ninh Yên đọc xong, cảm giác hụt hẫng trong lòng dịu đi phần nào.

Cô không cần anh phải quay về ngay lập tức, cũng không mong anh hứa những điều nằm ngoài khả năng. Điều khiến cô khó chịu ban nãy không chỉ là bữa tối có thể bị hoãn, mà còn là cảm giác mong đợi của mình chẳng biết nên đặt ở đâu.

Giờ đây, ít nhất cô đã nói ra điều đó.

Cô trả lời: [Được, vậy ngày mai. Anh cứ tập trung làm việc, nhưng nhớ ăn gì đó trước khi quá muộn.]

Một lát sau, Tần Dư An gửi lại: [Tôi sẽ nhớ. Cảm ơn cô đã nói thẳng với tôi.]

Ninh Yên đọc câu cuối, khóe môi khẽ cong lên.

Cô không biết phải trả lời thế nào nên chỉ gửi một biểu tượng gật đầu, rồi đặt điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn. Cô thu dọn phần nguyên liệu chưa dùng đến, cất vào tủ lạnh, sau đó làm một bát mì đơn giản cho bữa tối của mình.

Khi ngồi xuống bàn ăn, Ninh Yên chợt nhận ra mình không còn buồn nhiều như lúc nhận tin nhắn ban nãy.

Bữa tối không diễn ra như dự định, nhưng cô đã học được một điều mới. Hóa ra, yêu một người không có nghĩa là phải lúc nào cũng tỏ ra dễ tính, cũng không cần giấu đi sự thất vọng để tránh làm người kia khó xử.

Cô có thể thông cảm cho công việc của anh, đồng thời vẫn thừa nhận rằng mình đã mong chờ thời gian ở bên anh.

Hai điều ấy không hề mâu thuẫn.

* * *

Gần mười giờ đêm, Ninh Yên nhận được một tin nhắn khác.

[Tôi vừa xong việc. Đang trên đường về.]

Cô nhìn giờ, nhắn lại: [Anh về cẩn thận. Về đến nhà thì nghỉ sớm nhé.]

Lần này, cô không hỏi liệu anh có muốn sang nhà hay không. Cô biết anh đã làm việc cả ngày, có lẽ chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Còn cô cũng đã đến giờ kết thúc công việc.

Một lúc sau, Tần Dư An gọi điện.

Ninh Yên hơi bất ngờ nhưng vẫn bắt máy.

"Anh về rồi à?"

"Ừ, vừa đến nhà." Giọng anh có chút mệt mỏi. "Tôi gọi để nói với cô một tiếng, kẻo cô lại tưởng tôi còn ở công trường."

"Tôi có thấy tin nhắn rồi mà."

"Tôi biết." Anh ngừng một chút. "Nhưng tôi vẫn muốn tự mình nói với cô."

Ninh Yên tựa lưng vào ghế. Không hiểu sao, câu nói ấy khiến cô cảm thấy lòng mình ấm lên.

"Vậy anh nghỉ đi. Ngày mai chúng ta ăn tối cũng được, đâu có vấn đề gì."

"Ngày mai tôi sẽ cố gắng về sớm. Nếu kế hoạch thay đổi, tôi sẽ báo cô ngay khi biết."

"Ừm."

Hai người im lặng vài giây. Ninh Yên nghe thấy tiếng anh đặt chìa khóa lên bàn, tiếp đó là tiếng bước chân quen thuộc trong căn hộ đối diện.

"Còn một chuyện nữa," Tần Dư An nói. "Lúc chiều, khi cô bảo đã mong chờ bữa tối, tôi thật sự rất vui."

Ninh Yên ngồi thẳng dậy.

"Anh vui vì tôi thất vọng à?"

"Không." Anh bật cười. "Tôi vui vì cô sẵn lòng nói cho tôi biết cô đang nghĩ gì. Trước đây, nếu gặp chuyện tương tự, có lẽ cô sẽ chỉ nói không sao rồi tự mình bỏ qua."

Ninh Yên không thể phủ nhận.

Cô đã từng làm như vậy rất nhiều lần. Không muốn làm phiền người khác, không muốn phải giải thích cảm xúc của mình, cô thường chọn cách im lặng cho mọi việc kết thúc nhanh chóng.

Nhưng trong một mối quan hệ, im lặng đôi khi không giúp mọi thứ tốt hơn. Người kia không thể biết cô đang mong đợi điều gì, còn cô lại dễ cảm thấy mình không được thấu hiểu.

"Em.." Ninh Yên vừa mở lời đã dừng lại, rồi sửa theo thói quen. "Tôi sẽ tập nói rõ hơn. Nhưng anh cũng đừng nghĩ mình phải giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Tôi chỉ cần anh nói cho tôi biết là được."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng.

"Được. Chúng ta cùng học."

Câu trả lời ngắn gọn khiến Ninh Yên bật cười.

"Nghe cứ như đang làm bài tập vậy."

"Với tôi thì đây là một việc đáng để học."

Ninh Yên cúi đầu nhìn bát mì đã ăn gần hết, khóe môi không giấu được nụ cười.

Cuộc gọi không kéo dài quá lâu. Tần Dư An nhắc cô đừng thức khuya, còn cô dặn anh nhớ nghỉ ngơi. Trước khi kết thúc, cả hai xác nhận lại cuộc hẹn ngày mai.

Không có lời hứa lớn lao, cũng chẳng có chuyện gì được giải quyết hoàn toàn chỉ sau một buổi tối. Nhưng Ninh Yên cảm thấy mình đã hiểu hơn một chút về mối quan hệ vừa bắt đầu.

Làm bạn bè, họ có thể thuận tiện chia sẻ vài bữa cơm, đôi khi giúp đỡ nhau rồi trở về cuộc sống riêng. Còn khi trở thành người yêu, những chuyện nhỏ ấy bắt đầu mang theo mong đợi và cảm xúc khác biệt.

Cô sẽ vui hơn khi anh chủ động tìm mình, cũng có thể thất vọng khi hai người không gặp được nhau như đã hẹn. Tần Dư An cũng cần biết những điều đó, giống như cô cần hiểu công việc và giới hạn của anh.

Yêu nhau không khiến hai người lập tức hiểu hết đối phương. Có lẽ họ vẫn sẽ lúng túng, vẫn có lúc không biết nên nói thế nào, hoặc phải điều chỉnh một vài thói quen đã hình thành từ lâu.

Nhưng thay vì tự đoán rồi né tránh, họ có thể thử nói chuyện với nhau.

Ninh Yên kết thúc cuộc gọi, đứng dậy mang bát vào bếp. Trước khi tắt đèn, cô nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn thêm một lần.

Ngày mai, cô và Tần Dư An sẽ lại ăn tối cùng nhau.

Lần này, cô không định chuẩn bị quá nhiều hay nghĩ sẵn từng chuyện sẽ nói. Cô chỉ muốn làm một bữa cơm vừa sức, rồi cùng anh ngồi xuống ăn như mọi ngày.

Có lẽ khác biệt giữa bạn bè và người yêu không nằm ở những cử chỉ thật lớn lao.

Đôi khi, đó chỉ là khi cô dám nói rằng mình đã mong chờ một cuộc hẹn, còn anh sẵn lòng lắng nghe và cùng cô tìm cách để lần sau không phải hụt hẫng như vậy nữa.​
 
335 ❤︎ Bài viết: 77 Tìm chủ đề
Chương 27: Lần đầu cô chủ động

Sau bữa tối bị hoãn vì công việc của Tần Dư An, hai người đã ăn cùng nhau vào ngày hôm sau. Nhưng chẳng được bao lâu, công việc cuối năm lại cuốn anh đi.

Suốt ba ngày liền, Tần Dư An thường xuyên ở lại văn phòng đến hai, ba giờ sáng. Anh vẫn nhắn tin hỏi Ninh Yên đã ăn cơm chưa, thỉnh thoảng còn kể vài chuyện vụn vặt trong ngày, nhưng những cuộc trò chuyện đều ngắn hơn thường lệ.

Ninh Yên hiểu anh bận. Cô không muốn liên tục nhắn tin làm gián đoạn công việc, nhưng mỗi lần nhận được lời nhắc ăn uống đúng giờ, cô lại tự hỏi liệu mình có thể làm gì đó cho anh, thay vì lần nào cũng chỉ nhận lấy sự quan tâm ấy.

Sáu giờ chiều hôm đó, cô nhận được tin nhắn mới.

[Tối nay đội thiết kế phải duyệt nốt hồ sơ thi công. Có lẽ anh lại về muộn. Em nhớ ăn tối đúng giờ nhé.]

Ninh Yên đọc lại dòng chữ, rồi nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường.

Ba ngày rồi cô chưa gặp anh tử tế. Những tin nhắn vẫn còn đó, nhưng cô nhớ cả những lần hai người ngồi ăn cùng nhau, mỗi người kể vài chuyện trong ngày mà chẳng cần cố tìm đề tài.

Cô đặt điện thoại xuống, đi vào bếp.

Ninh Yên nấu một ít cơm, làm vài món đơn giản rồi cho vào hộp giữ nhiệt. Không cần cầu kỳ, chỉ cần anh có một bữa ăn nóng thay vì lại qua loa với đồ ăn bên ngoài.

Trong lúc chờ canh nguội bớt, cô mở bản đồ xem đường đến công ty anh. Sau vài phút cân nhắc, cô đặt xe.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Ninh Yên mới bắt đầu thấy hồi hộp.

Cô vốn không thích những nơi đông người, càng không quen tự tìm đến một văn phòng xa lạ chỉ để gặp ai đó. Cô có thể nhắn anh hỏi đã ăn chưa, cũng có thể bảo anh nhớ nghỉ ngơi. Nhưng lần này, cô muốn trực tiếp nhìn thấy anh.

Nghĩ đến đó, cô khoác áo măng tô, quấn khăn len rồi cầm túi thức ăn bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, Ninh Yên nhắn cho anh một câu: [Em ra ngoài một lát. Khi nào đến nơi, em báo anh.]

Cô không muốn anh lo lắng, nhưng cũng muốn dành cho mình một chút bất ngờ.

* * *

Văn phòng kiến trúc nằm trên tầng tám của một tòa nhà ở trung tâm thành phố. Khi Ninh Yên đến nơi, phần lớn nhân viên vẫn đang làm việc. Qua những vách kính, cô nhìn thấy các bản vẽ trải trên bàn và một nhóm người đang tập trung trao đổi trước màn hình lớn.

Cô hỏi lễ tân đường đến khu vực làm việc của Tần Dư An, rồi đứng chờ bên ngoài phòng họp.

Một nữ nhân viên trẻ bước đến hỏi: "Chị tìm ai ạ?"

"Em tìm anh Tần Dư An."

"Anh Dư An đang họp. Chị đợi em báo anh ấy nhé."

Ninh Yên gật đầu cảm ơn, hai tay giữ chiếc túi thức ăn trước người. Cô đã chuẩn bị vài câu hỏi trên đường đi, nhưng khi thật sự đứng ở đây, cô lại thấy chúng chẳng cần thiết nữa.

Cửa phòng họp mở ra sau vài phút. Tần Dư An bước ra cùng hai đồng nghiệp, trên tay vẫn cầm tập hồ sơ. Anh đang trao đổi nốt một vấn đề trong bản thiết kế, đến khi quay đầu nhìn sang mới bất ngờ nhận ra cô.

"Ninh Yên?"

Anh dừng lại, vẻ mệt mỏi trên gương mặt nhanh chóng nhường chỗ cho sự ngạc nhiên.

"Sao em lại đến đây? Em đi một mình à?"

"Em đi xe đến." Ninh Yên đưa túi thức ăn cho anh. "Em mang cơm tối sang cho anh."

Tần Dư An nhận lấy, vẫn chưa hết bất ngờ.

"Em chờ lâu chưa?"

"Chưa lâu."

Anh nhìn cô kỹ hơn. Chiếc khăn len quấn quanh cổ, hai má hơi ửng đỏ vì lạnh, còn ánh mắt thì lộ rõ vẻ ngượng ngùng mà cô đang cố giấu.

"Trời lạnh thế này, lần sau em cứ báo anh trước. Nếu anh chưa xong việc, em sẽ phải đứng chờ."

"Em biết rồi."

Ninh Yên vốn định nói thêm rằng cô không muốn anh cứ ăn uống qua loa. Nhưng khi nhìn thấy quầng mắt mờ mệt mỏi của anh, những lời biện hộ đã chuẩn bị bỗng trở nên thừa thãi.

Cô siết nhẹ quai túi, ngẩng đầu nhìn anh.

"Thật ra, em nhớ anh nên muốn đến gặp anh."

Tần Dư An im lặng.

Suốt ba ngày qua, dù thường xuyên nhận được tin nhắn của cô, anh vẫn chưa có thời gian gặp cô ngoài những lần tình cờ chạm mặt ở hành lang. Anh nghĩ chỉ cần giải quyết xong công việc cuối năm, hai người sẽ lại có thể ăn tối cùng nhau như trước. Anh không ngờ Ninh Yên lại chủ động đến tận văn phòng.

Một lúc sau, anh khẽ cười.

"Anh cũng nhớ em."

Ninh Yên ngẩng lên.

"Thật à?"

"Thật." Anh nhìn cô, giọng nói mang theo chút mệt mỏi nhưng rất chân thành. "Mấy hôm nay anh chỉ sợ công việc kéo dài quá, không có thời gian gặp em. Anh không ngờ em lại đến đây."

Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói thêm ngay. Ninh Yên cảm thấy chuyến đi này cuối cùng cũng đáng giá, dù cô đã phải bước ra khỏi căn hộ quen thuộc và tự mình tìm đường đến một nơi hoàn toàn xa lạ.

Tần Dư An nhìn đồng hồ rồi chỉ về phía khu nghỉ chung ở cuối hành lang.

"Em vào trong ngồi chờ anh một lát nhé. Anh cần bàn giao nốt vài việc, sau đó sẽ ăn."

"Anh cứ làm đi. Em không vội."

"Xin lỗi, để em phải chờ."

"Em đã đến rồi, chờ thêm một lát cũng không sao."

Cô nói rất tự nhiên. Vừa dứt lời, chính Ninh Yên cũng hơi bất ngờ vì mình không còn tìm cách lấy lý do để rời đi như trước.

Tần Dư An mỉm cười, đưa cô đến khu nghỉ chung rồi mới quay trở lại phòng họp.

* * *

Khu nghỉ chung có một chiếc bàn dài, vài chiếc ghế và quầy nước nhỏ đặt cạnh tường. Ninh Yên tìm chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt túi thức ăn bên cạnh rồi lấy điện thoại ra xem.

Cô vừa nhắn cho Tần Dư An rằng mình đã ngồi chờ thì cửa mở. Một nhân viên trẻ bước vào, trên tay cầm hai cốc cà phê và điện thoại đang sáng màn hình. Có vẻ người này vừa nghe ai đó dặn dò qua cuộc gọi, bước chân vội vàng hơn bình thường.

"Xin lỗi, cho tôi đi nhờ một chút."

Ninh Yên thu gọn chiếc túi vào phía trong, nhường lối cho người kia.

Đúng lúc ấy, nhân viên vừa quay người vừa nhìn xuống điện thoại, khuỷu tay vô tình chạm vào mép bàn. Một cốc cà phê nghiêng đi, nước nóng tràn ra mặt bàn, chảy về phía chỗ Ninh Yên đang ngồi.

Cô giật mình kéo túi thức ăn lại, nhưng vài giọt cà phê vẫn bắn lên tay áo.

"Ôi, xin lỗi chị!"

Người kia vội đặt cốc còn lại xuống quầy, kéo hộp khăn giấy đến lau bàn. Ninh Yên cũng đứng dậy giúp thu gọn những tờ giấy đặt gần đó.

"Không sao, may mà không đổ vào túi."

"Chị có bị nóng vào tay không ạ?"

"Không, chỉ dính một chút lên tay áo thôi."

Cô vừa dứt lời thì cửa lại mở. Tần Dư An đã quay lại, có lẽ định báo cô rằng anh cần thêm ít phút.

Thấy hai người đang lau bàn, anh lập tức bước tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Em lỡ làm đổ cà phê, may mà chị ấy không sao." Nhân viên trẻ vội nhận lỗi. "Em xin lỗi, lúc nãy em vừa nghe điện thoại nên không chú ý."

Tần Dư An nhìn tay áo hơi ướt của Ninh Yên, sau đó hỏi cô: "Có bị bỏng không em?"

"Không đâu, chỉ vài giọt thôi."

Anh vẫn nhìn tay cô thêm một thoáng, như muốn chắc chắn cô không bị thương. Sau đó, anh kéo ghế ra xa phần bàn còn ướt, giúp cô chuyển túi thức ăn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

"Em ngồi chỗ này đi, bên kia còn ướt."

"Ừm."

Sự việc chẳng nghiêm trọng, người nhân viên cũng đã xin lỗi và lau sạch mặt bàn. Tần Dư An không trách móc thêm, chỉ nhắc người kia lần sau nên cẩn thận khi mang đồ uống nóng qua khu vực có người ngồi.

Đợi người đó đi khỏi, Ninh Yên mới thở ra.

"Anh vừa ra ngoài thì em đã làm phiền văn phòng anh rồi."

"Em đâu có làm gì." Tần Dư An nhìn cô. "Người làm đổ cà phê còn xin lỗi em rồi. Chuyện này không liên quan đến em."

"Em biết, em chỉ thấy mình hơi xui thôi."

Anh bật cười.

"Vậy lát nữa ăn cơm xong, anh mời em một cốc khác. Coi như bù cho chiếc tay áo."

Ninh Yên nhìn vệt cà phê nhỏ đã nhạt màu trên tay áo, cũng không nhịn được cười.

"Có vài giọt thôi mà, không cần bù đâu."

"Vậy anh nợ em một cốc cà phê."

Câu nói ấy khiến cô nhớ đến những lần họ trao đổi đồ ăn, sách vở rồi trêu nhau chuyện nợ một món gì đó. Không khí vừa có chút lúng túng đã nhanh chóng trở lại bình thường.

Tần Dư An kiểm tra chiếc túi giữ nhiệt, thấy hộp thức ăn vẫn nguyên vẹn mới yên tâm.

"May mà cơm không sao. Em ngồi đây đợi anh nhé, anh xử lý nốt việc còn lại rồi sẽ ăn cùng em."

"Được."

Anh quay lại phòng họp, còn Ninh Yên thu dọn khăn giấy, đặt chúng vào thùng rác gần cửa. Cô không còn thấy bối rối như lúc mới đến. Một sự cố nhỏ ở nơi làm việc hóa ra cũng chẳng đáng sợ như cô tưởng, nhất là khi không ai làm lớn chuyện.

* * *

Khoảng hai mươi phút sau, Tần Dư An trở lại. Anh đặt tập hồ sơ lên kệ rồi ngồi xuống đối diện cô.

"Để em chờ lâu rồi."

"Không sao. Anh xong việc chưa?"

"Phần gấp đã bàn giao xong. Anh còn phải kiểm tra hồ sơ thêm một lần nữa, nhưng có thể nghỉ ăn cơm."

Anh mở hộp thức ăn. Bữa cơm được chuẩn bị đơn giản, nhưng vẫn còn ấm. Tần Dư An nhìn những món ăn trước mặt, rồi quay sang cô.

"Em tự nấu hết à?"

"Ừ. Cũng không khó lắm."

"Cảm ơn em."

Ninh Yên lắc đầu.

"Anh ăn đi, kẻo lát nữa lại bận."

Tần Dư An bắt đầu dùng bữa. Ninh Yên ngồi bên cạnh kể cho anh nghe chuyện mình loay hoay trong bếp gần một tiếng, còn suýt quên mua rau vì mải nghĩ nên mang món gì. Anh nghe xong, khóe môi vẫn giữ nụ cười.

"Lần sau em không cần nấu nhiều món như vậy. Anh không kén ăn."

"Em biết." Ninh Yên nhìn anh. "Nhưng em muốn làm một chút gì đó cho anh."

Tần Dư An khựng lại, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

Câu nói ấy không cầu kỳ, cũng không mang theo ý muốn được khen ngợi. Cô chỉ đơn giản muốn quan tâm anh, giống như cách anh vẫn luôn quan tâm cô.

"Anh rất vui vì em nghĩ đến anh."

Ninh Yên khẽ gật đầu.

"Vậy lần sau đừng làm việc đến mức quên ăn nữa."

"Anh sẽ cố gắng."

Cô nhìn anh với vẻ nghiêm túc.

"Không phải chỉ nói cho em vui đâu nhé."

"Anh biết." Tần Dư An nhìn cô, ánh mắt dịu xuống. "Anh sẽ chú ý."

Anh ăn hết phần cơm, uống thêm bát canh rồi mới đậy hộp lại. Trước khi đứng dậy, anh hỏi:

"Em có muốn đi dạo một chút quanh tòa nhà trước khi về không? Anh có thể dành thêm mười phút."

Ninh Yên nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

"Thôi, anh còn việc. Em về nhà đọc truyện một lúc cũng được."

"Vậy anh đưa em xuống sảnh."

"Không cần đâu, anh còn việc mà. Em tự về được."

Tần Dư An có vẻ chưa yên tâm, nhưng cuối cùng vẫn không ép cô. Anh nhờ lễ tân hướng dẫn cô ra thang máy, rồi tiễn cô đến cửa khu làm việc.

Trước khi đi, Ninh Yên quay lại.

"Dư An."

"Ừ?"

"Em sẽ nhắn anh khi về đến nhà."

"Anh chờ tin nhắn của em."

Khi trở về căn hộ 502, Ninh Yên nhắn cho Tần Dư An.

[Em về đến nhà rồi. Anh làm việc tiếp đi, nhớ nghỉ ngơi một chút.]

Anh nhanh chóng trả lời: [Anh biết rồi. Cảm ơn em vì bữa tối. Và cả vì đã đến gặp anh.]

Ninh Yên mỉm cười, đặt điện thoại xuống rồi thay dép đi trong nhà. Cô treo áo măng tô lên móc, tháo khăn len, sau đó vào bếp rửa chiếc nồi vừa dùng để nấu cơm. Mùi canh sườn vẫn còn thoang thoảng trong căn bếp nhỏ. Cô lau khô tay, rót một cốc nước ấm rồi mang về bàn làm việc.

Mọi thứ vẫn như mọi ngày. Căn hộ yên tĩnh, bản thảo còn dang dở, chiếc đèn bàn vẫn hắt xuống một khoảng sáng quen thuộc. Chỉ có tâm trạng của cô là khác.

Ninh Yên mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Tần Dư An. Nhớ đến vẻ ngạc nhiên của anh khi nhìn thấy mình ở văn phòng, cô không khỏi mỉm cười. Hóa ra, chủ động bước về phía một người không đáng sợ như cô từng nghĩ. Cô đã hồi hộp suốt quãng đường đi, vậy mà chỉ một câu anh nói "Anh cũng nhớ em" đã khiến mọi lo lắng trở nên đáng giá.

Cô đặt điện thoại bên cạnh bàn phím, bắt đầu viết tiếp. Ngoài cửa là hành lang quen thuộc, bên kia vẫn là căn hộ 501. Khoảng cách giữa hai người chẳng thay đổi, chỉ là giờ đây, Ninh Yên đã có thêm một người để nhớ đến sau khi trở về nhà, và một tin nhắn để mong chờ vào cuối ngày.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back