333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Đọc: 963 Tìm: 0
55558519780_74caa23b0a_o.png


Tên truyện: Khi Trạch Nữ Yêu Đương

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình cảm, đời thường, nhẹ nhàng, hài hước.

Nhân vật chính: Ninh Yên × Tần Dư An

Tình trạng: Đang sáng tác

Tác giả: Wendy​

Văn án:

Ninh Yên là một trạch nữ.

Không cần ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Có thể ở lì trong phòng cả ngày, ôm máy tính, cuộn mình trong chăn, gọi đồ ăn rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình.

Đối với cô, giao tiếp với người lạ đã là một thử thách sinh tồn.

Cho nên, yêu đương?

Xin lỗi, chuyện đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Ninh Yên.

Cô từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình lặng như vậy.

Cho đến khi anh xuất hiện

Anh không cố kéo cô ra khỏi căn phòng.

Không bắt cô phải giao tiếp.

Không hỏi vì sao cô có thể ở nhà cả ngày.

Anh chỉ đơn giản là.. Ở đó.

Và điều đáng sợ nhất là Ninh Yên phát hiện ra cô bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Ninh Yên ghét nhất những cuộc gọi bất ngờ, đặc biệt là khi cô đang cuộn mình trên chiếc ghế xoay, vừa nhâm nhi cà phê vừa đọc lại bản thảo mới nhất. Những lúc như vậy, cô chỉ muốn ở yên trong căn hộ của mình, không phải gặp gỡ ai, cũng chẳng cần bận tâm đến những chuyện nằm ngoài màn hình máy tính.

Thế nhưng, cuộc đời dường như chưa bao giờ có ý định chiều theo mong muốn ấy.

Điện thoại rung lên lần thứ năm. Ninh Yên liếc nhìn màn hình, thấy cái tên quen thuộc hiện ra, bất giác thở dài. Chị Chịu, biên tập viên phụ trách bản thảo của cô, lại gọi đến.

Cô do dự vài giây rồi mới nhấn nút nghe. "Chị ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

"Em còn hỏi chị có chuyện gì à?" Giọng Chị Chịu lập tức vang lên ở đầu dây bên kia. "Chị gọi cho em năm cuộc rồi đấy! Tin nhắn cũng không trả lời. Em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Ninh Yên nhìn lịch trên màn hình máy tính. Một buổi chiều giữa tuần, trời âm u, thời tiết vừa đủ dễ chịu để người ta nằm dài trên giường. Nếu không có gì bất thường, cô đáng lẽ đã hoàn thành phần chỉnh sửa cuối cùng của bản thảo, sau đó gọi đồ ăn và dành cả buổi tối để đọc truyện.

"Là ngày gì ạ?"

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

"Ninh Yên!"

Cô vô thức đưa điện thoại ra xa tai một chút rồi mới đáp: "Em đây."

"Buổi giao lưu tác giả chiều nay! Chị đã nhắc em từ tuần trước rồi. Em không định đến thật đấy à?"

Ninh Yên khựng lại. Cô nhớ ra rồi.

Tuần trước, Chị Chịu đã gửi cho cô thông tin về một buổi giao lưu dành cho các tác giả có sách sắp phát hành. Khi ấy, cô đang mải chỉnh sửa bản thảo nên chỉ đọc lướt qua rồi thuận miệng đồng ý. Sau đó, công việc cuốn cô đi, khiến chuyện này bị đẩy xuống tận đáy trí nhớ.

"Em tưởng buổi giao lưu bắt đầu vào tuần sau.."

"Tuần sau là buổi họp báo giới thiệu sách! Hôm nay mới là buổi giao lưu tác giả." Chị Chịu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. "Chị nói trước nhé, nếu em không đến, bản thảo tập truyện ngắn mới của em có thể phải hoãn lịch in đấy."

Ninh Yên im lặng. Cô biết Chị Chịu không cố ý dọa mình. Lịch xuất bản đã được sắp xếp từ trước; nếu cô tiếp tục vắng mặt trong những hoạt động quảng bá cần thiết, nhà xuất bản hoàn toàn có thể điều chỉnh kế hoạch phát hành.

Vấn đề là cô thực sự không muốn ra ngoài, càng không muốn đến một nơi có đông người xa lạ.

"Chị ơi, em có thể không đi được không?"

"Không được."

"Em có thể gửi lời chào qua video không ạ?"

"Cũng không được."

"Vậy em.."

"Không được luôn!" Chị Chịu ngắt lời cô. "Em thay quần áo rồi đi ngay cho chị. Địa điểm chị gửi trong tin nhắn rồi. Đến nơi thì gọi cho chị, đừng có lại giả vờ không nhìn thấy điện thoại."

Nói xong, chị cúp máy.

Ninh Yên nhìn màn hình điện thoại tối đen, ngồi bất động trên ghế thêm một lúc rồi ngửa đầu thở dài. "Đúng là không có ngày nào được yên.."

Ngoài cửa sổ, mưa phùn lất phất bay. Những giọt nước nhỏ li ti bám trên mặt kính, khiến cảnh vật bên ngoài trở nên mờ nhạt. Thời tiết như thế này vốn rất thích hợp để ở nhà đọc sách, nghe nhạc hoặc ngủ một giấc thật dài. Đáng tiếc, hôm nay cô không có quyền lựa chọn.

Ninh Yên miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế xoay, đi vào phòng ngủ thay bộ đồ mặc nhà rộng rãi bằng một chiếc váy màu kem, khoác thêm áo mỏng rồi tìm chiếc ô vẫn thường để cạnh cửa. Trước khi ra ngoài, cô còn quay đầu nhìn phòng khách một lần. Máy tính vẫn mở, tách cà phê còn một nửa, chiếc chăn mềm vắt trên thành ghế, bên cạnh là gói bánh quy chưa ăn hết. Tất cả đều khiến cô có cảm giác như đang chờ mình trở về.

Ninh Yên tự an ủi rằng buổi giao lưu chắc cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ cần đến đó, chào hỏi vài người, hoàn thành phần việc của mình rồi về nhà là được. Nghĩ vậy, cô đóng cửa căn hộ, cầm ô bước vào màn mưa.

* * *

Buổi giao lưu được tổ chức tại tầng ba của một trung tâm văn hóa nghệ thuật nằm trong khu vực khá đông đúc của thành phố. Khi Ninh Yên đến nơi, hội trường đã có rất nhiều người. Ánh đèn vàng dịu phủ khắp không gian, hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm và mùi cà phê thoang thoảng từ quầy nước bên cạnh. Trên sân khấu, ban tổ chức đang chuẩn bị cho phần giới thiệu khách mời; phía dưới, một số tác giả tranh thủ trò chuyện, trao đổi danh thiếp hoặc chụp ảnh lưu niệm.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có Ninh Yên là cảm thấy mình không thuộc về nơi này.

Cô đứng ở cửa vài giây, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Những gương mặt xa lạ, những lời chào hỏi liên tiếp và cả những nụ cười xã giao khiến cô có cảm giác như vừa bước nhầm vào thế giới của người khác.

Ninh Yên không phải kiểu người hoàn toàn không thể giao tiếp. Khi cần thiết, cô vẫn có thể trò chuyện lịch sự với người khác, cũng biết cách đáp lại những câu hỏi thông thường. Chỉ là những cuộc gặp gỡ như thế này luôn khiến cô nhanh chóng mệt mỏi. Cô thích những mối quan hệ không cần phải cố gắng duy trì bằng quá nhiều lời nói, thích những khoảng thời gian chỉ có một mình, khi không phải để ý đến ánh mắt hay suy nghĩ của bất kỳ ai.

Đáng tiếc, công việc viết lách đôi khi vẫn đòi hỏi cô phải xuất hiện trước công chúng.

Bút danh của Ninh Yên là Chỉ Yêu Nhân Vật Thôi. Tác phẩm giúp cô được nhiều độc giả biết đến gần đây có tên *Làn Gió Qua Ô Cửa*. Đây là một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, kể về hai con người từng bước đến gần nhau giữa những ngày tháng bình dị.

Độc giả thường nhận xét rằng nhân vật của cô có cảm xúc chân thật, những chi tiết đời thường được miêu tả tinh tế, còn lời thoại thì tự nhiên và gần gũi. Thỉnh thoảng, cũng có người hỏi liệu cô đã từng trải qua một mối tình sâu sắc nào nên mới có thể viết ra những câu chuyện như vậy.

Mỗi lần nhận được câu hỏi ấy, Ninh Yên đều chỉ biết mỉm cười. Cô viết được tình yêu không có nghĩa là cô hiểu tình yêu ngoài đời. Thậm chí, nếu có thể lựa chọn, cô còn muốn dành phần lớn thời gian để ở nhà viết truyện hơn là bước chân vào một mối quan hệ phức tạp.

Ninh Yên tìm được vị trí dành cho khách mời, ngồi xuống rồi lấy bản thảo trong túi ra. Cô vốn định tranh thủ đọc lại vài trang trước khi chương trình bắt đầu, nhưng chưa kịp mở tài liệu, một người phụ nữ đã bước đến bắt chuyện.

"Chào cô, cô là Chỉ Yêu Nhân Vật Thôi phải không? Tôi đã đọc *Làn Gió Qua Ô Cửa* rồi. Truyện rất dễ thương!"

Ninh Yên ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự. "Cảm ơn cô. Tôi rất vui vì cô thích truyện."

"Nhân vật nam chính khiến tôi rung động thật đấy. Cô có dựa trên người thật để xây dựng nhân vật không?"

"Không hẳn. Tôi chủ yếu dựa vào những quan sát và tưởng tượng của mình."

"Vậy à? Tôi còn tưởng cô đã gặp được một người như thế ngoài đời rồi."

Ninh Yên mỉm cười, không biết nên trả lời thế nào cho phải. May mắn thay, người phụ nữ nhanh chóng được một vị khách khác gọi đi. Cô khẽ thở phào, thu dọn bản thảo rồi quyết định tìm một nơi yên tĩnh hơn để chờ chương trình bắt đầu.

Cô men theo hành lang bên ngoài hội trường, cuối cùng dừng lại ở khu vực gần cầu thang thoát hiểm. Nơi này ít người qua lại, tiếng trò chuyện trong hội trường cũng nhỏ hơn hẳn. Ninh Yên tìm một chiếc ghế đặt sát tường, ngồi xuống rồi mở bản thảo.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh.

Cô đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, tập trung đọc những dòng chữ trước mặt. Đó là một phân đoạn trong truyện, kể về lần đầu tiên nam nữ chính hôn nhau dưới mưa. Ninh Yên đã sửa đi sửa lại đoạn này mấy lần nhưng vẫn cảm thấy cảm xúc của nhân vật chưa đủ tự nhiên.

Cô cầm bút, đánh dấu một câu rồi dừng lại suy nghĩ. Có lẽ cô nên để nữ chính do dự lâu hơn một chút. Còn nam chính, dù đã có tình cảm, cũng không nên đột ngột tiến tới như thể anh ta hoàn toàn không biết lo lắng.

Ninh Yên khẽ cau mày. Nếu là ngoài đời, liệu có ai thực sự hành động như vậy không?

Cô nhìn đoạn văn thêm vài giây rồi lắc đầu, tự nhủ không nên suy nghĩ quá nhiều. Đây chỉ là một câu chuyện. Điều cô cần làm là khiến cảm xúc của nhân vật trở nên hợp lý, chứ không phải tìm một người thật ngoài đời để kiểm chứng từng chi tiết.

Mải tập trung vào bản thảo, cô không để ý có người đang bước đến từ phía bên kia hành lang. Đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Ninh Yên mới vội vàng đứng lên. Cô vừa xoay người, tập giấy trên tay đã va vào người đối diện rồi rơi xuống sàn.

"Xin lỗi!"

Cô lập tức cúi xuống nhặt giấy.

"Không sao đâu, là tôi đi không chú ý."

Giọng người đàn ông trầm thấp, bình tĩnh. Anh cũng cúi xuống, nhặt vài tờ giấy nằm gần chân mình rồi đưa lại cho cô.

"Cảm ơn anh."

Ninh Yên nhận lấy, vội vàng kiểm tra xem các trang có bị xáo trộn hay không. Đúng lúc ấy, cô nhận ra người đàn ông vẫn đang cầm một tờ giấy chưa trả lại. Trên trang giấy là đoạn văn cô vừa đọc, cũng chính là đoạn nam nữ chính hôn nhau dưới mưa.

Ninh Yên bỗng có linh cảm chẳng lành.

Người đàn ông nhìn lướt qua nội dung, sau đó đọc thành tiếng vài dòng: "Anh cúi đầu nhìn cô, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương. Nụ hôn rơi xuống, vụng về nhưng ngập tràn sự chiếm hữu.."

Anh dừng lại.

Hành lang vốn đã yên tĩnh, giờ đây càng khiến Ninh Yên cảm thấy khó xử. Cô chỉ muốn lập tức giật lấy tờ giấy, nhét vào túi rồi biến mất khỏi tầm mắt người đàn ông trước mặt. Đáng tiếc, phép lịch sự tối thiểu vẫn nhắc cô rằng mình không thể làm như vậy.

"Xin lỗi, đó là bản thảo của tôi. Anh có thể trả lại cho tôi được không?"

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô. Lúc này, Ninh Yên mới có dịp quan sát kỹ đối phương.

Anh khá cao, mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt cùng quần dài tối màu. Trang phục đơn giản nhưng gọn gàng, không có chi tiết nào quá nổi bật. Mái tóc được cắt tỉa chỉnh tề, sống mũi cao, đôi mắt sau gọng kính mảnh mang vẻ điềm tĩnh khó đoán.

Anh không có vẻ gì là đang cố ý trêu chọc cô. Thậm chí, ánh mắt ấy còn bình thản đến mức khiến Ninh Yên không biết liệu anh có nhận ra sự lúng túng của mình hay không.

"Xin lỗi." Anh đưa lại tờ giấy. "Tôi chỉ vô tình đọc được."

"Không sao."

Ninh Yên nhận lấy trang bản thảo, nhanh chóng xếp nó vào giữa tập giấy còn lại. Cô chỉ mong cuộc trò chuyện kết thúc tại đây để cả hai có thể đường ai nấy đi. Nhưng người đàn ông lại nhìn xuống tấm thẻ khách mời đeo trước ngực cô.

"Chỉ Yêu Nhân Vật Thôi?"

Ninh Yên hơi ngạc nhiên. "Vâng, đó là bút danh của tôi."

"Cô là tác giả của *Làn Gió Qua Ô Cửa*?"

"Đúng vậy."

Anh gật đầu, dường như đã xác nhận được điều mình muốn biết. "Tôi từng đọc vài chương của truyện đó."

Ninh Yên bất giác nhìn anh thêm một lần. Cô không quá bất ngờ khi có người nhận ra tác phẩm của mình. Nhưng việc một người đàn ông xa lạ vừa đọc được đoạn bản thảo riêng tư nhất, lại vừa nói mình từng đọc truyện của cô, khiến tình huống này trở nên kỳ lạ hơn nhiều.

"Anh thấy thế nào?" Cô hỏi theo phép lịch sự.

"Cách xây dựng nhân vật khá thú vị." Anh trả lời sau một thoáng suy nghĩ. "Nhưng tôi có một thắc mắc."

"Thắc mắc gì ạ?"

"Nam chính dường như luôn do dự mỗi khi muốn tiến gần nữ chính. Có tình cảm nhưng không nói, muốn quan tâm nhưng lại tìm đủ lý do để che giấu. Đôi khi tôi cảm thấy anh ta đang tự làm mọi chuyện trở nên phức tạp."

Ninh Yên thoáng sững người. Cô không ngờ người đàn ông này lại nhớ rõ những chi tiết ấy. Hơn nữa, nhận xét của anh cũng không hoàn toàn sai.

"Bởi vì anh ấy sợ làm nữ chính giật mình." Cô giải thích. "Nữ chính không quen với việc người khác đột nhiên bước vào cuộc sống của mình. Nếu anh ấy tiến quá nhanh, cô ấy có thể sẽ lùi lại."

Người đàn ông nhìn cô, dường như đang cân nhắc câu trả lời. "Vậy còn cô?"

Ninh Yên chớp mắt. "Tôi?"

"Cô có nghĩ rằng một người phải do dự đến mức ấy mới có thể yêu một người khác không?"

Câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Ninh Yên nhất thời không biết đáp thế nào. Cô vốn đã quen với việc phân tích tâm lý nhân vật, nhưng khi bị hỏi trực tiếp về tình cảm ngoài đời, những câu trả lời vốn nằm sẵn trong đầu bỗng trở nên thiếu thuyết phục.

"Chuyện này còn tùy từng người." Cuối cùng, cô nói. "Có người thích thì sẽ chủ động. Cũng có người cần thời gian để xác định cảm xúc của mình."

"Còn cô?"

Ninh Yên nhìn anh đầy khó hiểu. Người đàn ông hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản như trước: "Cô đã từng thật sự yêu ai chưa?"

Không khí chợt yên lặng.

Ninh Yên cảm thấy câu hỏi ấy có phần quá riêng tư đối với hai người mới gặp nhau chưa đầy mười phút. Cô không hiểu vì sao một cuộc trò chuyện về bản thảo lại đột nhiên chuyển sang chuyện tình cảm của chính tác giả.

"Tôi nghĩ chúng ta đang nói về nhân vật trong truyện."

"Đúng." Anh không tranh luận. "Tôi chỉ tò mò thôi."

Nói xong, anh lùi lại một bước, chủ động giữ khoảng cách để cô không cảm thấy bị dồn ép. Cử chỉ ấy khiến Ninh Yên bớt căng thẳng đôi chút. Có lẽ anh chỉ là một người nói chuyện thẳng thắn, không có ý gì khác.

"Dù sao cũng cảm ơn anh đã đọc truyện của tôi." Cô quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng một lời cảm ơn. "Tôi còn phải quay lại hội trường."

"Được."

Người đàn ông gật đầu, sau đó chủ động giới thiệu: "Tôi là Tần Dư An."

"Ninh Yên."

"Tôi biết."

Anh đáp rất tự nhiên, rồi dừng lại một thoáng trước khi nói tiếp: "Hôm nay tôi đến đây, vốn dĩ cũng là vì muốn gặp cô."

Ninh Yên ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong đầu lập tức xuất hiện hàng loạt câu hỏi. Vì sao anh muốn gặp cô? Họ đã từng quen nhau sao? Hay anh có chuyện gì liên quan đến bản thảo?

Nhưng trước khi cô kịp hỏi, Tần Dư An đã liếc nhìn đồng hồ đeo tay. "Xin lỗi, tôi phải quay lại hội trường. Hẹn gặp lại cô."

Nói xong, anh khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi.

Ninh Yên đứng nguyên tại chỗ, tập bản thảo vẫn được ôm trước ngực. Cô nhìn theo bóng lưng anh khuất dần ở cuối hành lang, cảm giác khó hiểu trong lòng không những không giảm bớt mà còn trở nên rõ ràng hơn.

Tần Dư An.

Cô âm thầm nhắc lại cái tên ấy, cố tìm trong trí nhớ xem mình đã từng nghe ở đâu chưa, nhưng không có kết quả.

Một người xa lạ đột nhiên xuất hiện, đọc bản thảo của cô, hỏi cô đã từng yêu ai chưa, rồi nói rằng anh đến đây vì muốn gặp cô.

Tất cả đều quá kỳ lạ.

Ninh Yên cúi đầu nhìn tập giấy trong tay rồi khẽ thở ra. Có lẽ cô đã đọc quá nhiều truyện tình cảm nên mới cảm thấy cuộc gặp gỡ này giống như một tình tiết được sắp đặt sẵn.

Cô không biết Tần Dư An là ai, cũng chẳng hiểu vì sao anh muốn gặp mình. Càng không thể ngờ rằng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi bên hành lang hôm ấy sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện hoàn toàn khác với những gì cô từng viết.

Một câu chuyện mà lần này, người phải đối mặt với những rung động, do dự và bối rối không còn là nhân vật trên trang giấy nữa.

Mà chính là cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 2: Căn hộ mới và người hàng xóm quen thuộc

Sau buổi giao lưu tác giả hôm ấy, Ninh Yên dành trọn hai ngày tiếp theo để ở nhà hồi phục tinh thần.

Đối với cô, việc phải bước ra khỏi căn phòng quen thuộc, tiếp xúc với một đám đông xa lạ rồi duy trì những cuộc trò chuyện xã giao suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng khác nào hoàn thành một nhiệm vụ tiêu hao năng lượng ở cấp độ khó. Nếu không phải vì Chị Chịu liên tục gọi điện thúc giục, có lẽ cô đã chẳng bao giờ tự nguyện tham gia một sự kiện đông người như thế.

Vì vậy, ngay khi trở về nhà, cô lập tức thay bộ quần áo bên ngoài bằng chiếc áo thun cotton rộng rãi, xỏ đôi dép bông hình mông mèo rồi ngồi xuống trước máy tính. Sau khi mở một cốc cà phê hòa tan, cô mới cảm thấy mình thực sự được sống lại.

Căn phòng yên tĩnh, điều hòa chạy đều đều, bàn phím thỉnh thoảng vang lên tiếng lách cách. Không cần để ý đến ánh mắt của người khác, cũng chẳng phải nghĩ xem nên đáp lại một câu chuyện xã giao thế nào cho khéo léo, Ninh Yên cuối cùng cũng tìm được nhịp sống quen thuộc của mình.

Cô cứ nghĩ những ngày bình yên như thế sẽ tiếp tục kéo dài.

Cho đến sáng thứ Ba tuần sau, khi đồng hồ vừa điểm chín giờ, điện thoại đặt cạnh máy tính bất ngờ đổ chuông.

Ninh Yên liếc nhìn màn hình. Một số điện thoại quen thuộc hiện lên, khiến cô lập tức có dự cảm chẳng lành.

Đó là chủ nhà.

Cô do dự vài giây mới nhấc máy, giọng còn mang theo chút ngái ngủ.

"A lô, cháu nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có phần ái ngại của chủ nhà: "Tiểu Ninh à, cô có chuyện này muốn báo trước với cháu. Con trai cô đang có ý định bán căn hộ, nên cô muốn hỏi xem cháu có thể thu xếp chuyển đi trong khoảng ba tuần tới được không?"

Ninh Yên im lặng.

Cô nhìn màn hình máy tính, nơi chương mới của Làn Gió Qua Ô Cửa vẫn đang dừng ở đoạn viết dở, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Ba tuần?

Cô vừa mới ổn định được nhịp sinh hoạt, chẳng lẽ lại phải bắt đầu một cuộc hành trình tìm nhà mới?

"Cô biết chuyện này hơi đột ngột." Chủ nhà tiếp tục giải thích. "Tiền đặt cọc cô sẽ hoàn lại đầy đủ. Ngoài ra, cô cũng sẽ bồi thường thêm một tháng tiền thuê nhà để cháu có thời gian thu xếp. Nếu cháu tìm được chỗ mới sớm hơn thì cứ báo cô, hai bên mình thống nhất ngày bàn giao."

Ninh Yên đưa tay day nhẹ thái dương.

Cô không phải người thích thay đổi môi trường sống. Căn hộ hiện tại tuy không quá rộng, nhưng cô đã quen với vị trí chiếc bàn làm việc, khoảng sáng chiếu qua cửa sổ vào mỗi buổi sáng, thậm chí cả tiếng bước chân của hàng xóm ở tầng trên. Những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô.

Bây giờ, tất cả đều phải bắt đầu lại.

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ tìm nhà trong thời gian sớm nhất."

Cúp máy, Ninh Yên ngồi bất động trước màn hình thêm một lúc.

Sau đó, cô mở trình duyệt, bắt đầu tìm kiếm căn hộ cho thuê.

Ba tuần nghe qua có vẻ không quá ngắn, nhưng đối với một người chỉ muốn ở yên trong nhà như cô, việc phải đi xem hết căn hộ này đến căn hộ khác chẳng khác nào một hình phạt. Những nơi quá xa trung tâm khiến cô lo lắng về việc giao nhận đồ ăn và hàng hóa. Những căn hộ quá nhỏ lại không đủ chỗ đặt bàn làm việc cùng giá sách. Có nơi giá thuê hợp lý nhưng cửa sổ hướng ra bức tường đối diện, có nơi thoáng đãng hơn nhưng tiếng xe cộ bên ngoài khiến cô không thể tưởng tượng nổi cảnh viết truyện vào ban đêm.

Ninh Yên đã thử nhờ nhân viên môi giới lọc trước một số lựa chọn, nhưng dù xem ảnh hay video, cô vẫn phải trực tiếp đến tận nơi mới có thể quyết định.

Trong hơn một tuần tiếp theo, lịch sinh hoạt vốn đơn giản của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Những buổi sáng ngủ nướng bị thay bằng các cuộc hẹn xem nhà. Những buổi chiều đáng lẽ dành để viết truyện lại biến thành hành trình di chuyển giữa các khu chung cư. Mỗi lần trở về, cô đều cảm thấy mình cần ít nhất nửa ngày để hồi phục.

Đến ngày thứ mười kể từ khi nhận được thông báo của chủ nhà, cuối cùng Ninh Yên cũng tìm được một căn hộ khiến mình hài lòng.

Đó là căn hộ số 502 ở tầng năm của một khu chung cư tầm trung. Diện tích khoảng năm mươi mét vuông, không quá rộng nhưng đủ để bố trí phòng ngủ, phòng khách và một góc làm việc riêng. Cửa kính lớn nhìn ra hàng cây xà cừ bên ngoài, ánh nắng buổi sáng có thể chiếu vào tận bàn làm việc. Khu vực xung quanh tương đối yên tĩnh, gần cửa hàng tiện lợi và không quá xa những địa điểm giao nhận hàng thường xuyên.

Quan trọng nhất, căn hộ có một góc nhỏ vừa đủ để cô đặt chiếc bàn quen thuộc, máy tính và vài giá sách.

Ninh Yên đứng giữa căn phòng trống, nhìn vệt nắng nằm trên sàn nhà, cuối cùng cũng cảm thấy công sức tìm kiếm suốt những ngày qua không hoàn toàn vô ích.

"Được rồi, chính là nơi này."

Cô nói với nhân viên môi giới, giọng điệu hiếm khi dứt khoát đến thế. Thủ tục thuê nhà được hoàn tất nhanh chóng. Vì muốn sớm ổn định lại cuộc sống, Ninh Yên quyết định chuyển đến ngay trong tuần.

Ngày chuyển nhà, cô gần như dành toàn bộ thời gian để kiểm tra đồ đạc, nhận các thùng hàng và hướng dẫn nhân viên vận chuyển đặt chúng vào đúng vị trí. Những thùng sách, quần áo, đồ dùng cá nhân cùng các vật dụng phục vụ công việc lần lượt được đưa vào căn hộ. Chẳng mấy chốc, phòng khách đã chật kín những chiếc thùng giấy lớn nhỏ.

Đến khi nhân viên vận chuyển rời đi, Ninh Yên mới có thời gian đứng giữa căn hộ mới và quan sát thành quả của một ngày bận rộn. Nói là thành quả, nhưng thật ra căn nhà vẫn còn ngổn ngang.

Một thùng sách nằm cạnh ghế sofa, hai chiếc vali đặt chắn lối đi, trên bàn ăn là túi đồ dùng cá nhân chưa kịp phân loại. Chiếc chăn cô thường dùng vẫn còn nằm trong bao bì, còn góc làm việc mà cô mong chờ nhất thì mới chỉ có bàn và ghế được đặt tạm vào vị trí.

Ninh Yên nhìn quanh, quyết định tạm thời không quan tâm đến đống đồ ấy.

Cô đã mệt đến mức chẳng còn muốn cử động thêm.

Việc cần làm lúc này là tìm thứ gì đó lót dạ, nghỉ ngơi một lát rồi ngày mai mới bắt đầu sắp xếp căn hộ. Dù sao, những chiếc thùng kia cũng không thể tự biến mất chỉ vì cô nhìn chúng thêm vài phút.

Cô đặt túi đồ ăn vừa nhận được lên bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi mở điện thoại xem tin nhắn.

Một tin nhắn từ Chị Chịu lập tức đập vào mắt.

[Bản thảo sửa xong chưa? Nhớ gửi cho chị trước tám giờ tối nhé. Bản này chị đã đánh dấu những chỗ cần chỉnh rồi, em kiểm tra lại một lượt trước khi gửi.]

Ninh Yên nhìn dòng chữ ấy, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cô quay sang nhìn đồng hồ treo tường.

Mười chín giờ mười hai phút.

"..."

Một giây sau, cô bật dậy khỏi ghế.

Chết rồi!

Bản thảo!

Bản thảo mà Chị Chịu đã yêu cầu sửa từ mấy ngày trước vẫn còn nằm trong máy tính cũ của cô. Trước khi chuyển nhà, cô đã tự nhủ phải hoàn thành nốt phần chỉnh sửa rồi mới đóng máy, nhưng hàng loạt việc phát sinh khiến cô quên mất hạn nộp. Đến tận lúc này, cô mới nhớ ra mình vẫn còn một nhiệm vụ quan trọng chưa hoàn thành.

Ninh Yên gần như lao đến góc làm việc, bật máy tính lên rồi mở tệp bản thảo.

May mắn là tài liệu vẫn còn nguyên. Cô nhanh chóng kiểm tra những đoạn đã chỉnh sửa, định gửi bản cuối cùng cho biên tập viên thì phát hiện máy tính không thể kết nối Internet.

Cô nhìn biểu tượng mạng ở góc màn hình.

Không có kết nối.

Ninh Yên nhấp chuột thử lại. Trang web không tải được. Cô mở một ứng dụng khác, kết quả vẫn chẳng thay đổi.

Cô lập tức kiểm tra modem đặt gần cửa ra vào. Đèn nguồn vẫn sáng, nhưng đèn báo Internet lại nhấp nháy bất thường.

"Đừng nói là hôm nay nhé.."

Ninh Yên lẩm bẩm, bắt đầu kiểm tra dây cáp. Cô rút dây mạng ra rồi cắm lại, khởi động lại modem, thậm chí còn tắt nguồn thiết bị, chờ gần một phút mới bật lên. Sau một loạt thao tác, biểu tượng mạng trên máy tính vẫn không hề thay đổi.

Cô nhìn đồng hồ.

Mười chín giờ hai mươi phút.

Bốn mươi phút nữa là đến hạn nộp.

Ninh Yên mở điện thoại, chuyển sang dữ liệu di động rồi thử phát điểm truy cập cá nhân cho máy tính. Nhưng tín hiệu chập chờn khiến việc tải tệp lên liên tục thất bại. Cô không dám mạo hiểm gửi một bản thảo chưa được kiểm tra đầy đủ qua kết nối không ổn định, nhất là khi dung lượng tài liệu khá lớn.

Sau vài phút loay hoay, cô đành gọi đến tổng đài hỗ trợ của nhà mạng.

Tiếng nhạc chờ vang lên khiến cô càng thêm sốt ruột. Cuối cùng, một nhân viên tiếp nhận cuộc gọi, hướng dẫn cô kiểm tra một số thông tin cơ bản và xác nhận đường truyền đang gặp sự cố.

"Trường hợp này có thể cần nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra trực tiếp tại căn hộ. Tuy nhiên, hiện tại bộ phận kỹ thuật đã hết giờ hỗ trợ tại nhà khách hàng. Em có thể đăng ký lịch để nhân viên đến kiểm tra vào ngày mai."

Ninh Yên nhắm mắt lại.

"Không thể đến sớm hơn được sao ạ? Em đang cần mạng gấp."

"Rất xin lỗi. Hiện tại bên chị chưa thể bố trí nhân viên đến ngay tối nay. Nếu em đồng ý, chị sẽ ghi nhận yêu cầu và chuyển lịch kiểm tra sang ngày mai."

Ninh Yên không còn cách nào khác ngoài việc cảm ơn rồi kết thúc cuộc gọi.

Cô đứng giữa căn hộ còn ngổn ngang, cảm thấy vận may của mình dường như đã dùng hết cho việc tìm được nhà mới.

Nếu không có mạng, cô vẫn có thể tìm cách gửi bản thảo bằng điện thoại, nhưng việc tải lên bằng kết nối di động quá chậm. Hơn nữa, cô còn phải kiểm tra lại một số đoạn trước khi gửi. Thời gian cứ thế trôi qua, còn bản thảo vẫn nằm im trên máy tính.

Mười chín giờ hai mươi tám phút.

Ninh Yên cắn môi, cố gắng nghĩ xem còn cách nào khác.

Đúng lúc ấy, cô nhớ đến lời nhân viên môi giới nói trước khi rời đi. Căn hộ bên cạnh là số 501. Chủ nhà tên Tần Dư An, cũng là trưởng ban đại diện cư dân của tầng này. Nếu em gặp vấn đề gì liên quan đến thiết bị trong nhà, có thể sang hỏi thử. Anh ấy khá am hiểu những chuyện như vậy.

Khi ấy, Ninh Yên chỉ nghe qua rồi gật đầu, hoàn toàn không để tâm. Cô vốn không có thói quen làm quen với hàng xóm, càng không muốn vừa chuyển đến đã sang nhờ vả người khác.

Nhưng tình hình hiện tại đã vượt khỏi phạm vi những chuyện cô có thể tự giải quyết.

Cô nhìn chiếc máy tính, rồi nhìn cánh cửa căn hộ.

Nếu cứ tiếp tục ngồi đây, bản thảo chắc chắn sẽ không thể gửi đúng hạn.

Ninh Yên hít sâu một hơi, tự an ủi mình rằng cô chỉ nhờ người ta kiểm tra giúp thiết bị mạng. Nếu không sửa được thì thôi, ít nhất cô cũng đã thử mọi cách.

Cô chỉnh lại chiếc áo thun rộng đang mặc, xỏ đôi dép bông rồi bước ra ngoài.

Hành lang chung cư yên tĩnh. Ánh đèn trên trần hắt xuống nền gạch sáng màu, hai cánh cửa căn hộ 501 và 502 nằm cạnh nhau. Ninh Yên đứng trước cửa nhà hàng xóm, giơ tay lên rồi lại hạ xuống.

Cô không giỏi chủ động bắt chuyện với người lạ. Ngay cả khi chỉ cần nói vài câu đơn giản, cô vẫn có thể suy nghĩ trước sau đến mức tự làm mình mệt mỏi.

Nhưng đồng hồ trong điện thoại không cho phép cô do dự quá lâu.

Ninh Yên nhắm mắt, gõ cửa ba tiếng.

Một lúc sau, bên trong vang lên tiếng bước chân. Cánh cửa được mở ra.

Người đàn ông đứng trước mặt cô mặc áo ba lỗ màu xám đậm và quần dài ở nhà. Mái tóc đen hơi rối, trên gương mặt không còn vẻ chỉn chu mà cô từng thấy ở buổi giao lưu tác giả. Anh không đeo cặp kính gọng mảnh, khiến đường nét khuôn mặt trông có phần gần gũi hơn.

Ninh Yên ngẩng đầu.

Sau đó, cô sững người.

Gương mặt này, giọng nói này, cả ánh mắt bình tĩnh ấy..

Cô nhận ra anh.

Người đàn ông đã nhặt bản thảo giúp cô ở hành lang buổi giao lưu. Người đã đọc được một đoạn truyện tình cảm của cô, thẳng thắn nhận xét nam chính quá do dự, rồi hỏi cô đã từng yêu ai chưa.

Tần Dư An.

Ninh Yên không ngờ mình lại gặp anh trong hoàn cảnh này.

Trong buổi giao lưu hôm ấy, cô còn nghĩ rằng sau khi rời khỏi nơi đó, có lẽ hai người sẽ chẳng gặp lại nhau. Dù sao, thành phố rộng lớn như vậy, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai người xa lạ vốn chẳng có lý do gì để trở thành một mối liên hệ lâu dài.

Vậy mà giờ đây, người đứng trước cửa căn hộ bên cạnh lại chính là anh.

Tần Dư An cũng nhận ra cô. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt đầy kinh ngạc của Ninh Yên trong chốc lát, sau đó khẽ cong môi.

"Là cô à."

Giọng anh vẫn trầm ổn như lần trước.

Ninh Yên mất vài giây mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Anh.. Sống ở đây sao?"

Vừa nói xong, cô đã muốn thu hồi câu hỏi ấy.

Người ta mở cửa căn hộ số 501, dĩ nhiên phải sống ở đây rồi. Chẳng lẽ cô còn mong anh chỉ tình cờ đi ngang qua và tiện tay mở cửa giúp hàng xóm?

Tần Dư An dường như không thấy câu hỏi ấy có gì kỳ lạ. Anh chỉ nhìn cô, bình thản đáp: "Ừ. Còn cô mới chuyển đến căn hộ bên cạnh?"

"Vâng. Em ở căn 502." Ninh Yên dừng một chút rồi bổ sung: "Hôm nay em mới chuyển đến."

"Vậy là hàng xóm mới." Anh gật đầu. "Chào mừng cô đến đây."

Ninh Yên không biết nên đáp lại thế nào. Cô vốn đã chuẩn bị sẵn vài câu giải thích về sự cố mạng, nhưng sau khi nhận ra người mở cửa là Tần Dư An, những lời định nói bỗng trở nên lộn xộn trong đầu.

May mà cô vẫn còn nhớ bản thảo đang chờ được gửi đi.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này." Cô cố gắng nói cho mạch lạc. "Mạng trong căn hộ của em đột nhiên không hoạt động. Em đã thử khởi động lại modem và gọi tổng đài, nhưng họ nói phải đợi đến ngày mai mới có nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra. Em có bản thảo cần gửi trước tám giờ tối, nên muốn hỏi anh có thể xem giúp em một chút được không?"

Nói xong, Ninh Yên lập tức bổ sung: "Nếu anh đang bận thì không sao đâu. Em có thể tìm cách khác."

Thật ra cô chẳng nghĩ ra được cách nào khác, nhưng ít nhất vẫn nên để người ta có quyền từ chối.

Tần Dư An nhìn cô. Ánh mắt anh lướt qua vẻ sốt ruột không giấu được trên gương mặt, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay.

"Cô đã kiểm tra đèn báo trên modem chưa?"

"Rồi ạ. Đèn nguồn vẫn sáng, nhưng đèn Internet cứ nhấp nháy."

"Được. Để tôi xem thử."

Anh không hỏi thêm, cũng không tỏ vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Sau khi bảo cô chờ một lát, Tần Dư An quay vào nhà lấy một chiếc túi dụng cụ nhỏ rồi đi theo cô sang căn hộ 502.

Ninh Yên mở cửa, vội vàng nhường đường.

"Xin lỗi, nhà em vẫn chưa dọn xong. Hơi bừa bộn một chút."

Tần Dư An nhìn những thùng giấy xếp dọc theo tường, chiếc vali nằm cạnh ghế sofa và đống đồ dùng chưa được sắp xếp trên bàn ăn. Anh không bình luận gì, chỉ đi đến vị trí đặt modem.

"Cô cứ làm việc của mình đi. Tôi kiểm tra một chút."

Ninh Yên lập tức quay về góc làm việc, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc sang phía anh.

Tần Dư An cúi xuống kiểm tra dây cáp, lần lượt xem các đầu nối và đèn báo trên thiết bị. Anh thao tác khá thành thạo, không có vẻ gì là đang làm một việc vượt quá khả năng của mình. Sau khi kiểm tra kết nối, anh thử khởi động lại modem rồi quan sát tín hiệu trong vài phút.

Trong lúc chờ, anh hỏi: "Cô mới lắp mạng hôm nay?"

"Vâng. Bên nhà mạng đã lắp đặt từ trước, nhưng hôm nay em mới chuyển đến. Lúc nhân viên rời đi, mạng vẫn hoạt động bình thường."

"Vậy có thể đầu nối bị lỏng trong lúc vận chuyển đồ hoặc đường truyền đang gặp trục trặc." Anh nhìn thiết bị thêm một lần. "Tôi kiểm tra lại điểm kết nối trước đã."

Ninh Yên đứng cạnh bàn làm việc, hai tay vô thức siết chặt điện thoại.

Mười chín giờ ba mươi sáu phút.

Cô chỉ còn chưa đến nửa tiếng.

Tần Dư An dường như nhận ra sự sốt ruột của cô, bèn nói: "Cô còn bao lâu nữa phải gửi bản thảo?"

"Trước tám giờ. Em cần kiểm tra lại một chút rồi tải tệp lên."

"Vậy cô cứ kiểm tra bản thảo trước đi. Khi nào có mạng, tôi sẽ báo."

Ninh Yên ngẩn ra.

Đó chỉ là một câu nói bình thường, nhưng không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Tần Dư An không hỏi tại sao cô lại để sát hạn mới xử lý, cũng không tỏ vẻ tò mò về công việc của cô. Anh chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt, như thể giúp đỡ hàng xóm trong tình huống này là chuyện hết sức tự nhiên.

Cô quay lại máy tính, tranh thủ rà soát những đoạn còn dang dở. Thỉnh thoảng, cô lại nhìn đồng hồ, nhưng lần này không còn liên tục đứng lên đi lại như trước.

Khoảng vài phút sau, phía cửa vang lên tiếng Tần Dư An gọi: "Cô thử kết nối lại xem."

Ninh Yên lập tức mở trình duyệt, nhấn tải lại trang web. Lần này, trang chủ hiện ra gần như ngay lập tức.

Cô ngẩn người nhìn màn hình, sau đó vội mở tài liệu cần gửi. Đường truyền đã hoạt động trở lại.

"Có mạng rồi!"

Giọng cô không giấu được sự nhẹ nhõm.

Tần Dư An đứng bên cạnh modem, thu dọn dụng cụ. "Đầu nối có vẻ bị lỏng. Tôi đã kiểm tra và cắm lại. Cô cứ theo dõi thêm, nếu tín hiệu tiếp tục chập chờn thì nên báo nhà mạng kiểm tra đường truyền."

"Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm."

Ninh Yên quay về máy tính, kiểm tra lại tệp bản thảo lần cuối rồi gửi cho Chị Chịu. Khi thông báo gửi thành công xuất hiện trên màn hình, cô mới thực sự thở phào.

Cô nhìn đồng hồ. Mười chín giờ bốn mươi ba phút. Vẫn còn mười bảy phút trước hạn nộp.

Ninh Yên ngả người ra ghế, cảm giác như vừa vượt qua một thử thách sinh tồn không báo trước. Nếu mạng tiếp tục hỏng thêm vài phút nữa, có lẽ cô đã phải gọi điện xin biên tập viên gia hạn, rồi nghe một bài thuyết giảng dài đến mức không dám nghĩ tiếp.

Cô quay sang Tần Dư An, chân thành nói: "Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu không có anh, chắc em không kịp gửi bản thảo mất."

"Không có gì." Anh cất dụng cụ vào túi. "Chúng ta là hàng xóm. Giúp được thì giúp thôi."

Câu trả lời đơn giản đến mức Ninh Yên không tìm được lý do để tiếp tục khách sáo. Cô tiễn anh ra cửa. Khi Tần Dư An chuẩn bị trở về căn hộ 501, cô chợt nhớ đến buổi giao lưu hôm trước.

"À, em vẫn chưa cảm ơn anh vì lần trước đã nhặt bản thảo giúp em."

Tần Dư An quay đầu lại.

"Cô vẫn nhớ chuyện đó à?"

"Đương nhiên rồi." Ninh Yên đáp theo phản xạ, rồi nhận ra mình nói hơi nhanh. Cô hắng giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. "Ý em là.. Bản thảo rất quan trọng với em."

"Vậy sao?" Anh nhìn cô, ý cười thấp thoáng trong ánh mắt. "Tôi còn tưởng cô nhớ vì lời nhận xét của tôi."

Ninh Yên lập tức nhớ đến câu anh từng nói về nam chính trong truyện của cô.

Anh ta do dự quá lâu.

Cô mím môi, không muốn thừa nhận rằng mình đã nghĩ về nhận xét ấy suốt cả buổi tối hôm đó.

"Em sẽ cân nhắc lời nhận xét của anh."

"Thế thì tốt."

Tần Dư An không trêu cô thêm. Anh chỉ gật đầu chào rồi trở về căn hộ của mình.

Cánh cửa 501 khép lại, hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Ninh Yên đứng ở cửa nhà thêm vài giây, sau đó mới chậm rãi đóng cửa.

Cô nhìn căn hộ còn ngổn ngang của mình, rồi nhìn chiếc modem đang sáng đèn ở góc tường. Buổi tối đầu tiên ở nhà mới quả thực không diễn ra theo cách cô mong đợi. Cô chưa kịp dọn dẹp, bản thảo suýt trễ hạn, mạng Internet lại gặp sự cố. Nhưng ít nhất, mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết.

Và cô còn phát hiện một chuyện ngoài dự kiến. Người hàng xóm sống ngay bên cạnh chính là Tần Dư An, người đàn ông cô từng nghĩ mình sẽ chẳng gặp lại sau buổi giao lưu tác giả.

Ninh Yên không biết nên xem đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một kiểu duyên phận kỳ lạ. Cô chỉ biết rằng từ hôm nay, khoảng cách giữa hai người đã không còn là khoảng cách của hai người xa lạ tình cờ gặp nhau ở một hành lang đông người nữa.

Họ đã trở thành hàng xóm.

Mà đối với một người luôn cố gắng giữ cuộc sống của mình trong phạm vi căn phòng quen thuộc như Ninh Yên, việc có thêm một người xuất hiện ở ngay bên cạnh có lẽ sẽ khiến những ngày bình yên sau này thay đổi theo cách cô chưa từng nghĩ đến.

Đêm ấy, Ninh Yên vẫn chưa dọn dẹp xong căn hộ mới. Những chiếc thùng giấy vẫn nằm nguyên vị trí, quần áo chưa được xếp vào tủ, còn góc làm việc chỉ vừa đủ để cô ngồi xuống viết truyện.

Nhưng khi nhìn sang cánh cửa căn hộ 501, cô chợt cảm thấy nơi này dường như không còn xa lạ như lúc mới chuyển đến.

Cô chưa biết rằng, từ lần gõ cửa bất đắc dĩ ấy, người đàn ông sống bên cạnh sẽ từng bước bước vào nhịp sống khép kín của mình; không ồn ào, không vội vã, mà bằng những điều nhỏ nhặt đến mức ban đầu cô chẳng hề nhận ra.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 3: Nhịp sống đối lập

Sau sự cố mạng hôm chuyển nhà, Ninh Yên bắt đầu chú ý hơn đến người hàng xóm sống ở căn hộ 501.

Ban đầu, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu thiết bị trong nhà lại gặp vấn đề, ít nhất cô cũng biết có thể sang gõ cửa nhờ giúp đỡ. Dù sao, Tần Dư An đã giúp cô giải quyết một tình huống cấp bách, còn cô vẫn chưa có dịp cảm ơn anh một cách đàng hoàng.

Sáng hôm sau, Ninh Yên thức dậy lúc mười một giờ rưỡi.

Cô nằm thêm vài phút trên giường, cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn và thông báo, sau đó mới chậm chạp rời khỏi chăn. Vệ sinh cá nhân xong, cô thay chiếc áo cotton rộng thường mặc ở nhà, buộc tóc thành một búi lỏng lẻo rồi mở cửa ra ngoài lấy gói hàng được giao từ tối hôm trước.

Hành lang yên tĩnh. Cửa căn hộ 501 vẫn đóng kín, bên ngoài không có dấu hiệu cho thấy người hàng xóm đã trở về.

Ninh Yên lấy gói hàng, kiểm tra tên người nhận rồi mang vào nhà. Sau khi cất đồ, cô vào bếp chuẩn bị một bữa trưa đơn giản. Đến khoảng mười hai giờ mười lăm, cô mới bưng bát mì đến bàn làm việc, vừa ăn vừa xem lại bản thảo còn dang dở trên máy tính.

Cuộc sống của cô vốn vẫn diễn ra như thế. Không cần vội vàng thức dậy, không phải chen chúc trên đường vào giờ cao điểm, cũng chẳng cần dành thời gian chuẩn bị quần áo để ra ngoài. Chỉ cần có thức ăn, máy tính và một góc làm việc yên tĩnh, Ninh Yên đã có thể bắt đầu ngày mới theo cách mình thích.

Đang ăn được một nửa, cô chợt nghe tiếng cửa mở từ phía căn hộ bên cạnh. Âm thanh rất khẽ, nhưng trong hành lang yên tĩnh, nó vẫn đủ để lọt qua cánh cửa nhà cô. Ninh Yên vô thức nhìn về phía cửa ra vào. Vài giây sau, tiếng bước chân đều đặn vang lên, xa dần rồi biến mất sau khúc rẽ dẫn đến thang máy.

Cô nhìn đồng hồ trên màn hình máy tính, sau đó hơi ngẩn người. Đã gần giữa trưa, cô mới bắt đầu ăn bữa đầu tiên trong ngày. Trong khi đó, người hàng xóm bên cạnh hẳn đã ra ngoài làm việc từ lâu.

Hai người quả nhiên sống theo những nhịp sinh hoạt hoàn toàn khác nhau.

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng bị Ninh Yên gạt sang một bên. Cô không có thói quen quan tâm đến lịch trình của người khác, càng không có ý định thay đổi giờ thức dậy chỉ để tìm hiểu một người hàng xóm mới quen.

Dù vậy, những ngày tiếp theo, cô vẫn vô tình phát hiện thêm vài điều về Tần Dư An.

Ngày thứ hai, khi Ninh Yên thức dậy, căn hộ bên cạnh đã yên ắng từ lâu. Đến chiều, trong lúc cô đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa bản thảo, tiếng cửa 501 lại vang lên. Cô liếc nhìn đồng hồ, thấy vừa đúng sáu giờ bốn mươi phút.

Ngày thứ ba cũng tương tự.

Rồi đến ngày thứ tư.

Tần Dư An dường như luôn rời nhà vào khoảng bảy giờ mười lăm phút sáng và trở về lúc sáu giờ bốn mươi phút chiều. Lịch trình ấy đều đặn đến mức khiến Ninh Yên có cảm giác anh đang sống theo một chiếc đồng hồ được cài đặt sẵn.

Cô không cố ý theo dõi anh. Chẳng qua, hai căn hộ nằm cạnh nhau, còn phần lớn thời gian cô đều ở trong nhà. Khi không đeo tai nghe, những âm thanh nhỏ nhặt từ hành lang đôi khi trở thành dấu mốc giúp cô nhận biết thời gian.

Sau vài ngày, cô bất giác hình thành một nhận thức khá rõ ràng về người hàng xóm mới.

Tần Dư An là người có kỷ luật.

Rất có kỷ luật.

Trong khi cô có thể ngồi trước máy tính đến hai, ba giờ sáng rồi ngủ một mạch đến gần trưa, anh lại duy trì lịch trình gần như cố định. Trong khi cô thường phải suy nghĩ khá lâu mới quyết định có nên ra ngoài mua một cốc cà phê hay không, anh dường như luôn biết chính xác mình cần làm gì vào từng khoảng thời gian trong ngày.

Hai người sống ngay cạnh nhau, nhưng nhịp sinh hoạt chẳng khác nào thuộc về hai múi giờ riêng biệt.

Ninh Yên cảm thấy điều đó khá thú vị.

Tất nhiên, chỉ thú vị từ góc độ quan sát. Nếu bắt cô sống theo lịch trình của Tần Dư An, cô nghĩ mình sẽ không trụ nổi quá ba ngày.

Buổi sáng đối với cô vốn là khoảng thời gian để cơ thể từ từ làm quen với thế giới bên ngoài. Việc phải thức dậy lúc sáu giờ, chỉnh trang quần áo rồi đúng bảy giờ mười lăm phút bước ra khỏi cửa nghe chẳng khác nào một thử thách nghiêm khắc.

Cô thà viết thêm một chương truyện vào ban đêm rồi ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc còn hơn.

Với Ninh Yên, ở nhà không có nghĩa là chẳng có việc gì làm. Cô có bản thảo đang viết, bản thảo cần chỉnh sửa, tin nhắn của biên tập viên, những ý tưởng bất chợt phải ghi lại, cùng vô số công việc nhỏ nhặt khác. Chỉ cần có máy tính, cà phê và một không gian yên tĩnh, cô có thể dành cả ngày mà không cảm thấy buồn chán.

Đôi khi, cô còn quên mất mình đã ngồi trước màn hình bao lâu.

Đến khi cổ vai bắt đầu nhức mỏi, cô mới đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng, tiện thể nhìn ra cửa sổ. Nếu trời đẹp, cô sẽ kéo rèm để ánh nắng chiếu vào bàn làm việc. Nếu trời mưa, cô pha một cốc đồ uống nóng rồi tiếp tục viết truyện.

Những ngày như thế đối với cô đã đủ dễ chịu.

Cô không cần phải chen chúc trên đường phố, cũng không cần cố gắng nghĩ ra chủ đề trò chuyện với những người không thân thiết. Khi muốn mua sắm hoặc gọi đồ ăn, cô chỉ cần vài thao tác trên điện thoại. Hàng hóa sẽ được giao đến tận cửa, còn cô có thể tiếp tục ở trong không gian quen thuộc của mình.

Nói cách khác, Ninh Yên đã xây dựng được một cuộc sống tương đối phù hợp với tính cách của bản thân.

Cô biết mình không giỏi giao tiếp, nhưng không xem đó là một khuyết điểm cần phải lập tức sửa chữa. Cô vẫn có bạn bè, vẫn thỉnh thoảng ra ngoài khi muốn gặp người thân thiết hoặc tìm chút cảm hứng mới cho câu chuyện. Chỉ là phần lớn thời gian, cô thích được ở một mình hơn.

Còn Tần Dư An thì khác.

Dù chưa hiểu rõ công việc của anh, Ninh Yên vẫn có thể nhận ra anh là người rất ngăn nắp. Mỗi lần bắt gặp anh ở hành lang, cô đều thấy quần áo của anh chỉnh tề, bước chân vững vàng, dáng vẻ không có chút gì vội vàng hay luống cuống. Ngay cả hôm giúp cô sửa mạng, khi căn hộ của cô còn ngổn ngang những thùng giấy, anh cũng chỉ tập trung vào việc cần làm, không hề tỏ ra khó chịu.

Điều ấy khiến Ninh Yên có chút nể phục.

Cô không hiểu làm thế nào một người có thể duy trì sự ổn định như vậy mỗi ngày. Nếu phải đối mặt với quá nhiều việc bên ngoài, có lẽ cô sẽ chỉ muốn trốn về nhà, kéo chăn kín đầu và từ chối tiếp xúc với thế giới trong ít nhất hai ngày.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy chiếc chăn của mình thật đáng tin cậy.

Những ngày tiếp theo trôi qua khá bình lặng. Các thùng đồ trong căn hộ 502 dần được mở ra, quần áo đã nằm ngay ngắn trong tủ, sách được xếp lên giá, còn góc làm việc cuối cùng cũng có hình dáng của một nơi có thể sử dụng lâu dài.

Ninh Yên bắt đầu thích căn hộ mới hơn.

Buổi sáng, ánh nắng chiếu qua cửa kính, phủ lên mặt bàn một khoảng sáng ấm áp. Hàng cây xà cừ bên ngoài lay động theo gió, thỉnh thoảng có tiếng chim vang lên từ xa. Khu chung cư tương đối yên tĩnh, không có tiếng xe cộ ồn ào kéo dài đến tận đêm khuya.

Cô thậm chí còn nghĩ rằng việc chuyển nhà lần này không hoàn toàn là một điều xui xẻo. Nếu không có cuộc gọi bất ngờ của chủ nhà, cô có lẽ vẫn ở căn hộ cũ, chẳng có lý do gì để chuyển đến đây, càng không có chuyện người hàng xóm bên cạnh lại là Tần Dư An.

Nhắc đến Tần Dư An, Ninh Yên phát hiện mình đã bắt đầu nhận ra tiếng bước chân của anh.

Không phải vì anh gây ra tiếng động lớn, mà bởi hành lang giữa hai căn hộ khá yên tĩnh. Mỗi lần anh trở về, tiếng chìa khóa khẽ chạm vào nhau hoặc tiếng cửa đóng lại đều có thể lọt qua tai cô nếu lúc ấy cô chưa đeo tai nghe.

Thỉnh thoảng, cô còn vô thức nhìn đồng hồ để xem có đúng sáu giờ bốn mươi phút hay không. Khi nhận ra thói quen này, Ninh Yên tự thấy hơi buồn cười.

Cô đang làm gì vậy?

Người ta đi làm rồi về nhà đúng giờ thì có gì đáng để quan tâm đâu. Cô cũng đâu phải nhân viên chấm công của khu chung cư. Nghĩ thế, cô lập tức quay lại màn hình, quyết định không lãng phí thêm thời gian cho chuyện chẳng liên quan đến mình.

Thế nhưng, đến chiều thứ Sáu, một cuộc chạm mặt bất ngờ đã khiến những quan sát âm thầm ấy có thêm một chút ý nghĩa.

Hôm đó, Ninh Yên viết truyện từ đầu giờ chiều đến gần sáu giờ. Khi hoàn thành một đoạn quan trọng, cô ngả người ra sau, vươn vai rồi liếc nhìn chiếc túi rác đặt cạnh bàn. Cô vốn định để đến tối mới mang xuống, nhưng túi đã đầy, bên trong còn có hộp đựng thức ăn từ bữa trưa.

Nếu tiếp tục để trong nhà, có lẽ cô sẽ phải chịu đựng mùi thức ăn suốt cả buổi tối. Ninh Yên nhìn cánh cửa, lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Chiếc áo ngủ màu xanh nhạt in những con vịt vàng, quần dài cùng màu và đôi dép bông hình mông mèo.

Cô im lặng vài giây.

Chỉ là xuống dưới vứt rác thôi mà. Cô đâu cần phải thay quần áo chỉ vì ra ngoài vài phút. Hơn nữa, hành lang tầng này chỉ có hai căn hộ. Nếu không trùng hợp gặp người hàng xóm, chuyến đi của cô sẽ kết thúc trong chưa đầy vài phút.

Sau khi tự thuyết phục bản thân, Ninh Yên buộc miệng túi rác, mở cửa rồi bước ra ngoài.

Hành lang sáng đèn. Cô đi được vài bước thì nghe thấy tiếng thang máy dừng ở tầng này.

Ninh Yên không để ý, vẫn cúi đầu kiểm tra xem túi rác đã buộc kín chưa. Cho đến khi tiếng bước chân tiến lại gần, cô mới ngẩng lên. Người đàn ông vừa bước ra khỏi thang máy mặc sơ mi màu xám đậm, tay áo xắn đến khuỷu tay. Một chiếc cặp da được anh cầm gọn trong tay, mái tóc đen vẫn chỉnh tề như mọi ngày. Dường như anh vừa kết thúc công việc và trở về nhà sớm hơn thường lệ.

Tần Dư An cũng nhìn thấy cô. Ánh mắt anh lướt qua chiếc túi rác trong tay Ninh Yên, sau đó dừng lại trên bộ đồ ngủ xanh nhạt in đầy vịt vàng cùng đôi dép bông nổi bật dưới chân cô.

Hành lang bỗng yên tĩnh đến mức Ninh Yên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh hơn một nhịp.

Cô đứng khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô không phải là lời chào hỏi, mà là câu hỏi tại sao mình lại không chịu thay một bộ quần áo bình thường trước khi bước ra ngoài. Dù chỉ xuống vứt rác!

Tần Dư An nhìn cô thêm một lát, khóe môi khẽ cong lên.

"Hôm nay cô định mặc bộ đồ vịt vàng này xuống dưới đi dạo à?"

Ninh Yên cúi đầu nhìn chính mình. Những con vịt vàng trên áo ngủ vẫn đang nở nụ cười ngây ngô, chẳng hề biết chủ nhân của chúng vừa rơi vào một tình huống khó xử.

"Không phải." Cô lập tức giải thích. "Em chỉ xuống vứt rác thôi."

"Ra vậy."

Tần Dư An gật đầu, vẻ mặt bình thản, nhưng ý cười trong mắt vẫn chưa biến mất.

Ninh Yên cảm thấy mình cần phải nói thêm điều gì đó để cứu vãn tình hình, nhưng càng cố nghĩ, đầu óc cô lại càng trống rỗng. Cô vốn không ngại mặc đồ thoải mái khi ở nhà. Thậm chí, nếu có thể, cô còn muốn mặc đồ ngủ cả ngày. Nhưng bị người khác bắt gặp trong bộ dạng này, đặc biệt là một người đàn ông mà cô mới gặp vài lần, vẫn khiến cô có cảm giác mình vừa để lộ một bí mật không nên tiết lộ. Dù bí mật ấy chẳng có gì đáng xấu hổ.

Cô siết nhẹ túi rác, cố gắng giữ giọng bình thường.

"Anh về sớm hơn mọi hôm."

Vừa nói xong, Ninh Yên mới nhận ra mình đã để lộ rằng cô có chú ý đến giờ giấc của anh. Cô lập tức muốn cắn lưỡi.

Tần Dư An hơi nhướng mày, nhưng không hỏi vì sao cô biết. Anh chỉ đáp: "Hôm nay công việc kết thúc sớm hơn dự kiến nên tôi về sớm một chút."

"À, ra vậy."

Ninh Yên gật đầu, không biết nên tiếp tục câu chuyện thế nào.

Cô không giỏi trò chuyện với người mới quen. Những cuộc đối thoại xã giao luôn khiến cô phải dành một phần tâm trí để suy nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo, liệu câu trả lời có quá ngắn hay không, có khiến người đối diện cảm thấy bị lạnh nhạt hay không. Chỉ vài câu nói bình thường đôi khi cũng đủ làm cô mệt mỏi.

May mà Tần Dư An dường như không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện.

Anh nhìn chiếc túi rác trong tay cô rồi nhích sang một bên, nhường lối đi. "Thùng rác ở cuối hành lang bên kia. Cô mới chuyển đến nên có lẽ chưa quen đường."

"Em biết rồi. Cảm ơn anh."

Ninh Yên nhanh chóng đi về phía cuối hành lang. Cô bước nhanh hơn bình thường một chút, chỉ mong có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về căn hộ trước khi người hàng xóm nhìn thấy thêm điều gì đáng xấu hổ.

Nhưng ngay khi cô đi được vài bước, giọng nói của Tần Dư An lại vang lên phía sau.

"Ninh Yên."

Cô dừng chân, quay đầu lại.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh gọi tên mình trong hoàn cảnh bình thường như vậy. Giọng anh không lớn, vẫn trầm ổn và tự nhiên, nhưng khiến cô bất giác đứng thẳng hơn một chút.

"Dạ?"

Tần Dư An nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

"Không cần phải vội thế đâu. Hành lang này chỉ có hai nhà chúng ta thôi. Cô mặc gì cũng đáng yêu cả."

Ninh Yên đứng sững tại chỗ.

Một giây.

Hai giây.

Đến giây thứ ba, cô mới nhận ra mình nên đáp lại điều gì đó.

Nhưng đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn rối loạn.

Anh vừa nói gì vậy?

Đáng yêu?

Anh đang nói về bộ đồ ngủ có những con vịt vàng, hay đang nói về cô?

Ninh Yên không biết. Cô chỉ cảm thấy hai bên tai mình nóng lên, còn những câu trả lời đã chuẩn bị trong đầu từ trước đến nay đều biến mất sạch sẽ. Cuối cùng, cô chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng rất nhỏ: ".. Cảm ơn anh."

Nói xong, cô lập tức quay người, bước nhanh về phía thùng rác. Lần này, cô không dám ngoái đầu lại.

Sau khi vứt rác xong, Ninh Yên trở về căn hộ 502 với tốc độ nhanh hơn lúc đi. Cô đóng cửa, tựa lưng vào đó một lúc rồi mới thở ra.

Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi. Máy tính còn mở, trên màn hình là đoạn truyện cô vừa viết xong. Cốc nước đặt bên cạnh đã nguội, ánh nắng ngoài cửa sổ cũng dần nhạt đi.

Mọi thứ đều bình thường. Chỉ có tâm trạng của cô là không còn bình thường nữa.

Ninh Yên đưa tay chạm nhẹ vào tai mình, sau đó đi đến trước gương ở lối vào. Trong gương, một cô gái mặc đồ ngủ xanh nhạt, tóc búi lỏng lẻo, gương mặt còn vương chút ngái ngủ đang nhìn lại cô. Trông chẳng khác gì mọi ngày.

Cô nhìn bộ đồ ngủ của mình, rồi nhìn đôi dép bông hình mông mèo.

"Có gì đáng yêu chứ.." Ninh Yên lẩm bẩm, cố gắng tỏ ra không để tâm.

Nhưng khóe môi cô lại bất giác cong lên một chút. Cô không thể phủ nhận rằng Tần Dư An là một người khá dễ khiến người khác bối rối. Anh không nói nhiều, cũng không cố tình tạo ra bầu không khí thân mật. Thế nhưng, đôi khi chỉ một câu nói đơn giản của anh cũng đủ khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

Điều kỳ lạ hơn là cô không cảm thấy khó chịu.

Nếu là một người xa lạ tùy tiện nhận xét về quần áo của cô, có lẽ Ninh Yên đã lập tức tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện rồi trở về nhà. Cô không thích bị người khác quan sát quá kỹ, càng không thích những lời trêu chọc khiến mình trở thành tâm điểm chú ý.

Nhưng Tần Dư An lại khác. Anh chỉ nói một câu, sau đó để cô tự nhiên rời đi. Anh không cười cợt, không hỏi thêm, cũng không khiến cô cảm thấy mình phải giải thích vì sao lại mặc đồ ngủ ra hành lang. Lời nói của anh giống như một cách trấn an hơn là trêu chọc.

Hành lang này chỉ có hai nhà chúng ta thôi.

Cô mặc gì cũng đáng yêu cả.

Ninh Yên nhớ lại câu nói ấy, bỗng cảm thấy người hàng xóm bên cạnh có lẽ không khó gần như cô từng nghĩ.

Tất nhiên, cô vẫn chưa có ý định chủ động làm quen với anh. Việc phải trò chuyện với người khác quá lâu vẫn nằm ngoài danh sách những hoạt động yêu thích của cô. Cô cũng không định thay đổi giờ giấc sinh hoạt chỉ vì muốn gặp anh nhiều hơn.

Ít nhất, hiện tại là như vậy.

Ninh Yên quay lại bàn làm việc, ngồi xuống ghế rồi mở tệp bản thảo. Cô đọc lại đoạn văn vừa viết, định tiếp tục câu chuyện đang dang dở.

Thế nhưng, chỉ vài phút sau, cô lại nhớ đến nụ cười thoáng qua trên gương mặt Tần Dư An.

Con trỏ chuột vẫn đứng yên trên màn hình.

Ninh Yên nhắm mắt, khẽ vỗ hai bên má mình. "Tập trung nào. Viết truyện đi." Cô tự nhắc nhở bản thân, sau đó nghiêm túc đặt tay lên bàn phím.

Lần này, cô quyết định sẽ không nghĩ đến người hàng xóm nữa. Ít nhất là trong mười phút tiếp theo.

Còn ở căn hộ 501, Tần Dư An đã thay quần áo và đặt chiếc cặp da lên bàn. Anh rót một cốc nước, đi ngang qua cửa sổ rồi vô tình nhìn về phía cánh cửa căn hộ bên cạnh.

Khóe môi anh khẽ cong lên khi nhớ đến bộ đồ ngủ in đầy vịt vàng cùng vẻ mặt bối rối của cô gái vừa gặp ngoài hành lang. Anh không có ý định khiến cô xấu hổ. Chẳng qua, vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh của Ninh Yên khi đứng giữa hành lang trong bộ đồ ngủ quá mức nghiêm túc ấy khiến anh cảm thấy có chút thú vị.

So với cô gái đã căng thẳng đến mức nói năng lúng túng khi sang nhờ sửa mạng hôm trước, Ninh Yên lúc ở nhà có vẻ chân thật hơn nhiều. Không cần cố tỏ ra khéo léo, cũng không cần tìm cách duy trì một cuộc trò chuyện. Cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc của mình rồi trở về căn hộ, giống như thể nơi đó mới thực sự là thế giới mà cô thuộc về.

Tần Dư An không thấy điều ấy có gì kỳ lạ. Mỗi người đều có cách sống riêng. Có người thích những cuộc gặp gỡ náo nhiệt, có người lại tìm thấy sự thoải mái trong một căn phòng yên tĩnh. Anh không có lý do gì để đánh giá lựa chọn của người khác.

Huống hồ, anh cũng không ghét sự yên tĩnh.

Sau khi uống nước xong, Tần Dư An trở về bàn làm việc. Trên bàn vẫn còn vài tài liệu cần xem lại, nhưng tâm trạng của anh hôm nay khá nhẹ nhõm. Công việc kết thúc sớm hơn dự kiến, không có cuộc họp đột xuất, cũng chẳng cần phải xử lý thêm những vấn đề phát sinh vào cuối ngày.

Một buổi tối hiếm hoi đúng nghĩa.

Anh mở tài liệu, bắt đầu làm việc.

Bên ngoài, ánh đèn hành lang vẫn sáng. Hai cánh cửa căn hộ 501 và 502 nằm cạnh nhau, giữa chúng là một khoảng cách ngắn đến mức chỉ cần bước vài bước là có thể chạm tới.

Một người quen với việc thức khuya, một người duy trì giờ giấc đều đặn. Một người thích ở yên trong căn phòng của mình, một người mỗi ngày đều bước ra ngoài rồi trở về đúng giờ. Hai nhịp sống tưởng chừng chẳng có điểm chung ấy vẫn tiếp tục song song, không ai cần phải thay đổi vì người còn lại.

Nhưng kể từ hôm đó, Ninh Yên đã bắt đầu ghi nhớ giọng nói của Tần Dư An, còn Tần Dư An cũng có thêm một ấn tượng rõ ràng hơn về cô hàng xóm mới.

Họ vẫn chưa thân thiết.

Ninh Yên vẫn sẽ cân nhắc thật lâu trước khi quyết định có nên gõ cửa căn hộ 501 hay không. Tần Dư An cũng không có ý định tùy tiện bước vào cuộc sống của cô. Những lần chạm mặt sau này có thể chỉ là một lời chào ngắn ngủi, một câu hỏi thăm bình thường hoặc vài phút trò chuyện ở hành lang.

Thế nhưng, đôi khi sự gần gũi không bắt đầu từ những cuộc trò chuyện dài hay những lời hứa hẹn đặc biệt.

Nó có thể bắt đầu từ một lần giúp đỡ đúng lúc, một câu nói khiến người khác cảm thấy thoải mái, hoặc một buổi chiều người ta vô tình nhìn thấy bộ đồ ngủ in vịt vàng của hàng xóm.

Ninh Yên chưa nhận ra điều đó.

Cô chỉ biết rằng người hàng xóm căn hộ 501 dường như không quá đáng sợ như những người xa lạ khác. Còn Tần Dư An, trong cuộc sống vốn đều đặn của mình, đã bắt đầu chú ý đến một cô gái có giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn trái ngược.

Hai cánh cửa vẫn đóng kín.

Nhưng khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào đó, đã lặng lẽ ngắn lại một chút.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 4: Khi hết đồ ăn

Sau lần chạm mặt trong tình huống "túi rác và bộ đồ vịt vàng", Ninh Yên bắt đầu bớt căng thẳng mỗi khi vô tình gặp Tần Dư An. Sự lịch thiệp và chừng mực của người hàng xóm bên cạnh khiến những lần chạm mặt ngoài hành lang dần trở nên dễ chịu hơn, không còn là những tình huống khiến cô chỉ muốn nhanh chóng tìm cách tránh né.

Đến giữa tuần thứ hai sau khi chuyển nhà, một sự cố nhỏ khác lại xảy ra.

Buổi trưa hôm ấy, chuông cửa căn hộ 502 vang lên liên tiếp hai tiếng. Ninh Yên lê dép bông ra mở cửa, chỉ thấy một anh giao hàng trẻ tuổi đang vội vã đưa cho cô túi đồ ăn vừa được đặt, đồng thời nhờ cô thanh toán tiền.

"Đồ ăn của chị đây ạ, tổng cộng một trăm tám mươi nghìn đồng."

Ninh Yên thanh toán, nhận túi đồ ăn rồi quay vào nhà. Đặt túi lên bàn trà, cô mới chú ý đến chiếc hộp carton được giao kèm. Trên hộp có dán hóa đơn ghi rõ tên người nhận: Tần Dư An, căn hộ 501.

Cô nhìn chiếc hộp, rồi lại nhìn về phía cửa ra vào.

Có lẽ trong lúc giao hàng vội vàng, anh shipper đã đưa nhầm bưu phẩm của nhà bên cạnh cho cô.

Ninh Yên cầm hộp carton lên, do dự một lát rồi nhìn đồng hồ. Đã mười hai giờ mười lăm phút, đúng khoảng thời gian Tần Dư An thường không có ở nhà. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định mang hộp sang trả trước. Nếu anh không có nhà, cô có thể tìm cách liên hệ sau.

Cô bước ra hành lang, đi đến trước cửa căn hộ 501 rồi gõ nhẹ hai tiếng.

Cốc, cốc.

Trái với dự đoán, cửa gần như lập tức mở ra.

Tần Dư An đứng bên trong, tay cầm một chiếc khăn bông nhỏ đang lau tóc. Có vẻ anh vừa tắm xong. Mái tóc ngắn còn hơi ướt, vài lọn rủ xuống trước trán, khiến vẻ nghiêm túc thường ngày của anh dịu đi đôi chút.

Anh thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

"Cô Ninh Yên?"

"Anh shipper giao nhầm bưu phẩm của anh sang nhà tôi." Ninh Yên đưa chiếc hộp ra, giải thích. "Tôi thấy tên anh trên hóa đơn nên mang sang trả lại."

Tần Dư An nhìn chiếc hộp rồi nhận lấy, khẽ gật đầu.

"Cảm ơn cô nhé. Hôm nay tôi có công việc gần đây nên tranh thủ về nhà nghỉ một lát."

Anh đặt hộp carton lên chiếc kệ cạnh cửa, sau đó chú ý đến túi đồ ăn trên tay cô.

"Cô vẫn chưa ăn trưa à?"

"Vâng. Tôi vừa nhận đồ ăn thì phát hiện có cả bưu phẩm của anh."

Tần Dư An nhìn túi đồ ăn cô đang cầm. Đó là một phần cơm gà được đặt từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Qua vài lần chạm mặt, anh nhận ra cô gái này dường như rất quen với việc nhận đồ giao tận cửa. Lần trước, anh gặp cô khi cô mang rác đi vứt. Lần này, cô lại xuất hiện cùng một túi đồ ăn.

Anh tựa nhẹ vào khung cửa, tò mò hỏi: "Tôi thấy cô thường làm việc ở nhà. Bình thường cô có hay ra ngoài không?"

Ninh Yên suy nghĩ một lát. Với một trạch nữ chính hiệu như cô, khái niệm ra ngoài vốn chẳng có sức hấp dẫn đặc biệt. Nếu không có việc cần thiết, cô hoàn toàn có thể dành cả ngày trong nhà mà không cảm thấy nhàm chán.

Cô chớp mắt, nghiêm túc suy nghĩ như thể câu hỏi của anh đòi hỏi một lời giải đáp thật cẩn thận.

"Có chứ ạ."

Tần Dư An mỉm cười.

"Thường là khi nào?"

Ninh Yên nghiêng đầu, thản nhiên đáp: "Khi nào hết đồ ăn thì tôi ra ngoài."

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến Tần Dư An im lặng mất một nhịp.

Sau đó, anh bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trầm ấm vang lên giữa hành lang yên tĩnh. Đó không còn là nụ cười xã giao thoáng qua mà Ninh Yên từng thấy, cũng chẳng phải nét cong môi nhẹ nhàng thường trực trên gương mặt anh. Lần này, anh thực sự cảm thấy buồn cười, đến mức khó có thể lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Khi cười, đôi mắt anh hơi nheo lại, những đường nét nghiêm nghị thường ngày cũng dịu đi. Gương mặt vốn có vẻ trầm lặng bỗng trở nên ấm áp và rạng rỡ hơn hẳn.

Ninh Yên ngơ ngác nhìn anh.

Cô không nghĩ câu trả lời của mình có gì đặc biệt đến mức khiến người khác bật cười. Xét cho cùng, tủ lạnh hết thức ăn thì phải đi mua thêm, đó chẳng phải chuyện rất bình thường sao?

Thế nhưng, nhìn nụ cười của Tần Dư An, cô lại bất giác cảm thấy bối rối. Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp, còn ánh mắt thì không tự chủ được mà dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường.

Đây là lần đầu tiên cô nhận ra người hàng xóm trầm lặng ấy khi cười lại có thể trông rạng rỡ đến vậy.

"Xin lỗi cô nhé." Tần Dư An cố nén cười, đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng. "Tôi chỉ không ngờ cô lại trả lời thẳng thắn như thế. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng rất hợp lý, đúng là phong cách của cô."

Ninh Yên cảm thấy hai bên má mình hơi nóng lên.

"Thì.. Tủ lạnh trống rỗng, tôi phải xuống cửa hàng tiện lợi mua thêm đồ chứ."

"Đúng vậy." Tần Dư An nhìn cô, ý cười trong mắt vẫn chưa tan hết. "Vậy cô mau vào ăn trưa đi, kẻo cơm nguội mất. Cảm ơn cô đã mang bưu phẩm sang giúp tôi."

"Vâng. Chúc anh ăn trưa ngon miệng."

Ninh Yên gật đầu, ôm túi đồ ăn rồi quay về căn hộ của mình.

Trước khi đóng cửa, cô vô thức ngoái đầu nhìn lại. Tần Dư An vẫn đứng bên cửa căn hộ 501, khóe môi còn vương nét cười. Thấy cô quay lại, anh khẽ gật đầu rồi mới đóng cửa.

Ninh Yên bước vào nhà, đặt túi cơm lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Cô đưa tay áp lên hai bên má, cảm nhận hơi nóng vẫn còn vương lại trên da.

Cô chỉ sang trả một chiếc hộp bị giao nhầm, vậy mà cuối cùng lại đứng ngoài hành lang ngẩn người vì nụ cười của người hàng xóm.

Nghĩ đến đó, Ninh Yên không khỏi cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.

Cô mở hộp cơm, cầm đũa lên rồi cố gắng tập trung vào bữa trưa. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Tần Dư An bật cười cứ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cô.

Người đàn ông ấy thường ngày trông nghiêm túc, làm việc có giờ giấc, nói năng cũng chừng mực. Cô từng nghĩ anh thuộc kiểu người khó gần, có lẽ ngay cả lúc trò chuyện cũng sẽ giữ vẻ bình thản như thể chẳng có điều gì đủ khiến anh bận tâm.

Hóa ra không phải vậy.

Anh cũng có thể bật cười vì một câu trả lời rất đỗi bình thường. Hơn nữa, khi cười, anh còn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với vẻ nghiêm nghị thường ngày.

Ninh Yên cúi xuống ăn thêm một miếng cơm, cố gắng gạt hình ảnh ấy ra khỏi đầu.

"Chỉ là một nụ cười thôi mà."

Cô lẩm bẩm, như thể nói vậy thì có thể thuyết phục được chính mình.

Thế nhưng, suốt buổi chiều hôm ấy, mỗi lần tạm dừng viết để suy nghĩ về tình tiết tiếp theo, cô lại nhớ đến câu nói của Tần Dư An và nụ cười của anh.

Đến cuối cùng, Ninh Yên chỉ có thể bất lực thừa nhận rằng người hàng xóm căn hộ 501 dường như thú vị hơn cô tưởng.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 5: Một bữa cơm ngoài dự kiến

Sáng thứ Bảy, Ninh Yên hiếm khi thức dậy với quyết tâm dọn dẹp nhà cửa thay vì ngồi trước máy tính viết truyện.

Nguyên nhân rất đơn giản. Cô vừa vô tình nhìn thấy chiếc kệ sách bằng gỗ thông nằm nguyên trong góc phòng khách, chưa được lắp ráp kể từ ngày giao hàng tuần trước.

Ban đầu, Ninh Yên định để mặc nó thêm vài ngày. Dù sao sách vẫn có thể xếp tạm trên bàn, còn những cuốn ít đọc thì cất vào thùng giấy cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng tối hôm qua, khi tìm một cuốn sách tham khảo, cô đã phải lục tung hai chiếc thùng, cuối cùng còn phát hiện một quyển tiểu thuyết bị ép cong cả bìa.

Đó là giọt nước tràn ly.

Cô không thể tiếp tục sống trong cảnh muốn tìm một cuốn sách thì phải trải qua một cuộc thám hiểm như vậy nữa.

Sau khi ăn sáng, Ninh Yên thay một bộ quần áo cotton rộng rãi, buộc tóc lên rồi lấy hộp dụng cụ trong túi hàng mới nhận hôm qua. Cô ngồi xổm trước những tấm gỗ, nghiêm túc nghiên cứu tờ hướng dẫn lắp ráp.

Mười phút sau, cô bắt đầu cảm thấy người thiết kế tờ hướng dẫn này có lẽ không được đào tạo về cách giao tiếp với người bình thường.

Hai mươi phút sau, cô nghi ngờ nhà sản xuất đã cố tình biến việc lắp một chiếc kệ sách thành bài kiểm tra năng lực tư duy không gian.

Đến khi kim đồng hồ nhích gần mười một giờ, Ninh Yên mới miễn cưỡng lắp được phần khung cơ bản. Vấn đề nằm ở chỗ, hai tấm ván cô vừa cố định dường như không nằm đúng vị trí. Cô nhìn chúng một lúc lâu, rồi lại cúi xuống kiểm tra từng con ốc.

"Không thể nào."

Cô lẩm bẩm, cầm tờ hướng dẫn xoay ngang, sau đó xoay dọc.

Hình minh họa vẫn không có vẻ gì là định giúp đỡ cô.

Ninh Yên ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối suy nghĩ. Nếu bây giờ gọi dịch vụ lắp ráp, có lẽ cô sẽ phải giải thích với người thợ rằng mình đã tự tay biến một chiếc kệ sách đơn giản thành một đống gỗ có cấu trúc đáng ngờ.

Nghĩ đến cảnh đó, cô quyết định tiếp tục tự cứu lấy danh dự của mình.

Đúng lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng cửa mở.

Ninh Yên không để ý ngay. Cô đang bận so sánh hai loại ốc vít có vẻ giống nhau như hai giọt nước, mãi đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc mới ngẩng đầu.

"Cô đang lắp kệ à?"

Tần Dư An đứng cách cửa căn hộ 502 vài bước, trên tay cầm một túi dụng cụ. Hôm nay anh mặc áo thun màu xám nhạt và quần dài tối màu, trông thoải mái hơn vẻ chỉnh tề thường ngày.

Ninh Yên nhìn anh, rồi nhìn đống gỗ trước mặt. Trong khoảnh khắc, cô rất muốn giả vờ rằng mình chỉ đang nghiên cứu một hình thức nghệ thuật sắp đặt mới. "Ừm. Tôi định tự lắp, nhưng hình như có vài chỗ không đúng."

Ánh mắt Tần Dư An lướt qua những tấm ván, sau đó dừng lại ở phần khung đã được cố định.

"Có vẻ cô lắp ngược một thanh đỡ."

Ninh Yên im lặng hai giây. "Anh nhìn ra ngay à?"

"Cũng không khó lắm." Anh chỉ vào một vị trí trên khung. "Nếu thanh này quay lại đúng chiều, những tấm còn lại sẽ dễ lắp hơn."

Câu nói không có ý chê cười, nhưng vẫn khiến Ninh Yên cảm thấy hơi mất mặt. Cô đã vật lộn với nó gần một tiếng, vậy mà anh chỉ cần nhìn qua đã tìm được vấn đề.

Tần Dư An dường như nhận ra sự bối rối của cô. Anh không nói thêm, chỉ hỏi: "Cô có muốn tôi giúp không?"

Ninh Yên lập tức nhìn anh. "Có làm phiền anh không? Tôi thấy anh mang theo dụng cụ, chắc đang định làm việc gì đó."

"Ban quản lý nhờ tôi kiểm tra một chỗ nối điện ở khu vực hành lang. Tôi vừa làm xong." Anh giơ nhẹ chiếc túi trong tay. "Bây giờ tôi không bận."

Ninh Yên nhìn chiếc kệ, rồi nhìn người hàng xóm đứng trước cửa. Lý trí nói rằng cô nên lịch sự từ chối, dù sao họ cũng chưa thân thiết đến mức có thể tùy tiện nhờ vả. Nhưng khi nghĩ đến việc phải tiếp tục vật lộn với đống gỗ này thêm một tiếng nữa, lý trí của cô bắt đầu dao động.

"Vậy làm phiền anh một chút nhé."

"Được."

Tần Dư An đặt túi dụng cụ xuống bên cạnh, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra những mối nối. Anh không vội tháo tung phần khung mà Ninh Yên đã lắp, chỉ lần lượt chỉ ra chỗ nào cần điều chỉnh, chỗ nào có thể giữ lại.

"Cô đã lắp đúng phần lớn rồi. Chỉ cần sửa lại thanh này và đổi vị trí hai tấm ván."

Nghe vậy, Ninh Yên cảm thấy danh dự vừa được cứu vãn đôi chút.

"Thật sao?"

"Ừm."

Anh trả lời bình thản, không có vẻ gì là đang an ủi cô cho vui.

Ninh Yên ngồi sang một bên, nhường chỗ cho anh thao tác. Lúc đầu, cô định đứng bên cạnh quan sát để học hỏi kinh nghiệm, nhưng chỉ vài phút sau đã phát hiện việc xem một người thành thạo lắp ráp cũng không giúp cô hiểu được cách những tấm gỗ kết nối với nhau.

Tần Dư An làm việc rất tập trung. Anh kiểm tra từng mối nối, điều chỉnh vị trí các thanh đỡ rồi mới siết chặt ốc vít. Những động tác của anh gọn gàng, không thừa cũng không vội, giống như anh đã quen với việc sắp xếp mọi thứ về đúng vị trí của chúng.

Ninh Yên chợt nhớ đến căn hộ 501. Từ những lần gặp nhau trước đó, cô có cảm giác nhà anh hẳn rất ngăn nắp. Bây giờ xem ra suy đoán ấy không sai.

"Anh thường xuyên lắp những thứ như thế này à?" cô hỏi.

"Khá thường xuyên. Công việc của tôi có liên quan đến thiết kế không gian nội thất, nên những món đồ như vậy không quá xa lạ."

"À, tôi nhớ rồi. Anh làm kiến trúc sư."

"Đúng vậy."

"Vậy có phải anh nhìn một căn phòng là biết nên đặt đồ đạc ở đâu không?"

Tần Dư An ngẩng lên nhìn cô, dường như không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy.

"Không phải lúc nào cũng biết ngay. Còn phải xem diện tích, ánh sáng, thói quen sinh hoạt và nhu cầu của người sử dụng."

Ninh Yên gật đầu, cảm thấy câu trả lời này rất hợp lý. Cô vốn tưởng người làm thiết kế sẽ có một kiểu trực giác đặc biệt, chỉ cần bước vào phòng là lập tức biết phải thay đổi chỗ nào. Hóa ra vẫn cần cân nhắc nhiều thứ.

"Vậy nếu anh nhìn căn hộ của tôi, anh có thấy chỗ nào cần sửa không?"

Câu hỏi vừa thốt ra, cô đã hơi hối hận. Căn hộ của cô không đến mức bừa bộn, nhưng vẫn có vài thùng sách chưa dọn xong. Hơn nữa, hỏi một kiến trúc sư về cách bố trí nhà cửa chẳng khác nào chủ động mời người ta kiểm tra bài tập của mình.

Tần Dư An nhìn quanh phòng khách. Ánh nắng từ cửa kính rơi xuống sàn nhà, cạnh bàn làm việc là vài chiếc hộp đựng đồ chưa được cất đi. Không gian không quá rộng, nhưng sạch sẽ và có dấu vết sinh hoạt rõ ràng.

"Hiện tại khá ổn. Chỉ cần cô sắp xếp đồ đạc theo thói quen sử dụng của mình là được."

"Không cần mua thêm đồ trang trí à?"

"Cô thích chúng thì mua. Không thích thì không cần."

Ninh Yên ngẩn ra, sau đó bật cười.

Câu trả lời của anh đơn giản đến mức khiến cô thấy nhẹ nhõm. Cô từng xem qua không ít hình ảnh căn hộ được trang trí đẹp mắt trên mạng, có lúc cũng muốn nhà mình trông thật hoàn hảo. Nhưng nghĩ đến việc phải lau dọn thêm những món đồ chỉ dùng để trang trí, cô lại cảm thấy mệt mỏi.

Căn nhà của cô không cần phải giống bất kỳ ai.

Khi Ninh Yên còn đang suy nghĩ, Tần Dư An đã hoàn thành phần khung. Anh kiểm tra độ chắc chắn, đặt từng tấm ván lên đúng vị trí rồi siết lại những con ốc cuối cùng.

Chưa đầy nửa tiếng sau, chiếc kệ sách cuối cùng cũng đứng vững trong góc phòng khách.

Ninh Yên nhìn thành quả trước mắt, ánh mắt gần như sáng lên.

"Cuối cùng cũng xong rồi!" Cô đứng dậy, đi quanh chiếc kệ kiểm tra một lượt. Những ngăn gỗ được xếp ngay ngắn, không còn nghiêng lệch như lúc ban đầu. Chỉ cần lau sạch bụi gỗ, cô có thể bắt đầu chuyển sách lên.

"Cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ đến chiều tôi vẫn chưa lắp xong."

"Không có gì. Phần khó nhất chỉ là tìm ra chỗ lắp sai."

Tần Dư An thu dọn dụng cụ, kiểm tra xem có con ốc nào bị bỏ quên hay không. Anh làm việc cẩn thận đến mức Ninh Yên có cảm giác nếu cô nhờ anh kiểm tra lại cả căn phòng, anh cũng sẽ thật sự xem xét từng góc một.

Đúng lúc ấy, bụng anh khẽ kêu. Âm thanh không lớn, nhưng căn phòng đang yên tĩnh nên cả hai đều nghe thấy.

Tần Dư An khựng lại trong thoáng chốc. Ninh Yên cũng ngừng động tác lau tay, rồi nhìn đồng hồ treo tường. Đã gần mười hai giờ.

Cô vốn định đợi lắp xong kệ mới nấu cơm, nhưng vì mải loay hoay với đống gỗ nên đã chuẩn bị nguyên liệu từ sớm. Canh sườn nấu chua vẫn còn trên bếp, thịt kho trứng cũng đã hoàn thành, chỉ cần luộc thêm một đĩa rau cải là có thể ăn.

Ninh Yên nhìn chiếc túi dụng cụ trong tay anh, rồi nhìn về phía bàn ăn.

"Anh đã giúp tôi nhiều như vậy, hay là ở lại ăn cơm nhé?"

Tần Dư An hơi bất ngờ.

"Không cần khách sáo đâu. Chỉ là lắp một chiếc kệ thôi."

"Tôi biết, nhưng dù sao cũng là anh giúp tôi." Ninh Yên dừng lại một chút, bổ sung: "Tôi đã nấu sẵn rồi. Nếu anh không ngại ăn một bữa cơm nhà đơn giản thì ở lại nhé."

Cô không giỏi mời người khác, càng không quen chủ động giữ ai đó ở lại. Nói xong, cô đã âm thầm chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối lịch sự.

Tần Dư An nhìn cô vài giây rồi gật đầu. "Vậy tôi làm phiền cô."

"Không phiền đâu."

Ninh Yên nói xong mới nhận ra mình vừa trả lời nhanh đến mức nào. Cô lập tức quay người đi vào bếp, giả vờ như đang rất bận rộn.

Bữa cơm được dọn lên bàn không lâu sau đó. Canh sườn nấu chua có màu nước trong, thịt kho trứng óng ánh, bên cạnh là đĩa rau cải xanh vừa luộc. Không phải món ăn cầu kỳ, nhưng mùi thơm ấm áp nhanh chóng lan ra khắp căn phòng.

Tần Dư An ngồi xuống, nhìn những món ăn trước mặt.

"Cô tự nấu hết à?"

"Ừm. Tôi thường nấu đủ ăn trong một hoặc hai ngày. Như vậy không cần ra ngoài mua đồ ăn nhiều lần."

"Khá tiện."

Ninh Yên múc cho mình một bát canh, sau đó mới nhận ra người đối diện vẫn chưa động đũa.

"Anh ăn thử đi. Nếu không hợp khẩu vị thì cứ nói."

"Được."

Tần Dư An nếm một thìa canh. Vị chua dịu hòa với vị ngọt của sườn, không quá đậm cũng không nhạt. Anh ăn thêm một miếng rồi mới nói: "Canh ngon đấy."

Ninh Yên đang cúi đầu ăn cơm, nghe vậy thì ngẩng lên.

"Thật à?"

"Ừm. Vừa miệng."

Chỉ là một lời khen bình thường, nhưng Ninh Yên vẫn cảm thấy vui vẻ. Có lẽ vì cô ít khi nấu ăn cho người khác, cũng có lẽ vì người đang ngồi đối diện là một người hàng xóm mà cô mới quen chưa lâu.

Cô không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Bầu không khí giữa hai người không hẳn thân mật, nhưng cũng không còn xa lạ như những lần chạm mặt ngoài hành lang. Thỉnh thoảng, họ nói vài câu về món ăn, thời tiết hoặc công việc, sau đó lại tiếp tục dùng bữa.

Tần Dư An biết cô viết tiểu thuyết mạng, nhưng chưa hỏi sâu về nội dung truyện. Ninh Yên cũng không chủ động kể quá nhiều về công việc của mình. Hai người đều có khoảng không riêng, và bữa cơm này không khiến ai cảm thấy cần phải lấp đầy mọi khoảng lặng.

Ăn được một lúc, Tần Dư An nhìn về phía chiếc bàn làm việc gần cửa sổ.

"Cô thường viết ở đó à?"

"Đúng vậy. Buổi sáng có nắng, nhưng không chiếu thẳng vào màn hình. Tôi thấy ngồi ở đó khá dễ chịu."

"Không gian yên tĩnh cũng quan trọng với người viết."

Ninh Yên gật đầu.

"Nhất là khi đang viết đến đoạn khó. Nếu bị ngắt quãng, đôi khi tôi phải mất khá lâu mới tìm lại được mạch truyện."

"Vậy thì ở nhà làm việc có lẽ phù hợp với cô."

"Ừm. Tôi không thích ra ngoài lắm. Có thể ở nhà cả ngày mà không thấy chán."

Tần Dư An không tỏ ra ngạc nhiên, cũng không khuyên cô nên ra ngoài nhiều hơn như một số người khác từng làm.

"Miễn là cô thấy thoải mái, không ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc thì không có vấn đề gì."

Ninh Yên hơi khựng lại. Cô đã nghe những lời như "sao không ra ngoài cho thoáng", "ở nhà mãi sẽ buồn" hoặc "người trẻ nên đi đây đi đó" nhiều đến mức gần như thuộc lòng. Những người nói câu ấy thường không có ý xấu, nhưng cô vẫn cảm thấy khó giải thích rằng ở nhà không đồng nghĩa với buồn bã hay cô độc.

Tần Dư An chỉ nói một câu đơn giản, không cố gắng thuyết phục cô thay đổi. Điều đó khiến cô không cần phải tìm cách biện minh cho lối sống của mình.

"Anh không thấy như vậy hơi nhàm chán à?" cô hỏi.

"Đó là cuộc sống của cô, không phải của tôi. Tôi không nghĩ mình cần đánh giá nó nhàm chán hay thú vị."

Ninh Yên nhìn anh một lúc, rồi cúi xuống uống canh để che đi nụ cười đang hiện lên trên môi.

Người này nói chuyện quả thật rất có lý.

Sau bữa cơm, Ninh Yên định tự dọn dẹp, nhưng Tần Dư An đã đứng dậy cầm lấy hai chiếc bát trống.

"Để tôi phụ cô."

"Không cần đâu, anh đã giúp lắp kệ rồi."

"Rửa vài chiếc bát không mất nhiều thời gian."

Anh nói rất tự nhiên, như thể đây chỉ là một việc nhỏ không đáng để tranh luận. Cuối cùng, Ninh Yên đành để anh giúp thu dọn bàn ăn. Cô rửa bát, anh tráng sạch rồi đặt lên giá. Hai người không cần nói nhiều, nhưng công việc vẫn được hoàn thành nhanh chóng.

Khi mọi thứ đã gọn gàng, Tần Dư An cầm túi dụng cụ lên.

"Tôi về đây. Cô cứ từ từ sắp xếp sách."

"Vâng, cảm ơn anh lần nữa."

Anh gật đầu, bước ra ngoài. Cánh cửa căn hộ 501 khép lại sau đó không lâu.

Ninh Yên đứng ở cửa căn hộ 502 thêm vài giây, rồi quay về phòng khách. Chiếc kệ mới được lắp nằm ngay ngắn bên tường, trên bàn vẫn còn chút ánh nắng buổi trưa. Trong không khí thoang thoảng mùi canh và thức ăn, cô chợt nhận ra căn phòng dường như vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của bữa cơm vừa rồi.

Cô không phải người giỏi xã giao. Một bữa ăn với người mới quen thường khiến cô phải suy nghĩ rất lâu về việc nên nói gì, làm gì để không trở nên lúng túng. Nhưng bữa trưa hôm nay lại không mệt mỏi như cô tưởng.

Có lẽ bởi Tần Dư An không cố gắng khiến cô trở nên hoạt bát hơn, cũng không ép cô phải kể những điều mình chưa muốn nói.

Anh chỉ giúp cô lắp một chiếc kệ, ăn một bữa cơm, rồi trở về căn hộ của mình.

Mọi thứ đơn giản đến mức khiến Ninh Yên cảm thấy dễ chịu.

Cô lấy những cuốn sách đang xếp trong thùng giấy ra, lần lượt đặt lên kệ mới. Khi cuốn cuối cùng được đặt đúng vị trí, cô lùi lại ngắm nhìn thành quả của mình.

Chiếc kệ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của nó. Còn mối quan hệ giữa cô và người hàng xóm căn 501, có lẽ cũng vừa tiến thêm một bước nhỏ.

Không phải bước tiến gì quá lớn lao.

Chỉ là từ hôm nay, khi nghĩ đến Tần Dư An, Ninh Yên không còn chỉ nhớ đến người đàn ông từng giúp mình sửa mạng, hay người hàng xóm có nụ cười rất đẹp.

Cô còn nhớ đến một bữa cơm trưa bình thường, một lời khen dành cho món canh sườn, và cảm giác thoải mái khi có một người khác ngồi đối diện mình mà không khiến cô thấy mệt mỏi.

Đối với Ninh Yên, như vậy đã là một khởi đầu khá tốt.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 6: Bước vào thế giới của cô

Sau bữa cơm trưa thứ Bảy hôm ấy, cuộc sống của Ninh Yên vẫn tiếp tục theo nhịp điệu quen thuộc.

Cô thức dậy muộn, pha cà phê, ngồi trước máy tính viết truyện. Thỉnh thoảng, khi bí ý tưởng, cô sẽ đứng dậy đi lại vài vòng trong phòng khách, nhìn ra cửa sổ một lúc rồi mới quay về tiếp tục công việc.

Chiếc kệ sách bằng gỗ thông được lắp xong hôm trước nhanh chóng lấp đầy bởi những cuốn tiểu thuyết và sách tham khảo vốn nằm rải rác trong các thùng giấy. Mỗi lần đi ngang qua, Ninh Yên đều cảm thấy hài lòng. Ít nhất, từ nay cô không cần lục tung phòng khách chỉ để tìm một cuốn sách mình đã đọc cách đây vài tháng.

Còn Tần Dư An vẫn giữ nguyên lịch sinh hoạt của mình. Buổi sáng, anh rời nhà vào khoảng bảy giờ mười lăm. Buổi chiều, nếu không có việc phát sinh, anh thường trở về lúc mười tám giờ bốn mươi.

Hai người thỉnh thoảng gặp nhau ngoài hành lang, trao đổi vài câu chào hỏi hoặc nói về những chuyện nhỏ nhặt trong khu chung cư. Đôi khi, Ninh Yên nhận được hàng đúng lúc anh vừa đi làm về. Có lần, anh giúp cô giữ cửa thang máy khi cô đang ôm một thùng giấy khá lớn.

Những cuộc gặp gỡ ấy đều ngắn ngủi, không có gì đặc biệt, nhưng sự xa lạ ban đầu đã vơi đi đôi chút.

Ninh Yên bắt đầu cảm thấy việc gặp Tần Dư An không còn là một tình huống cần chuẩn bị trước trong đầu. Nếu tình cờ chạm mặt, cô có thể tự nhiên chào anh một câu rồi trở về nhà, không phải suy nghĩ xem mình có biểu hiện kỳ lạ hay không.

Đối với cô, đó đã là một tiến triển đáng kể.

Chiều thứ Tư tuần kế tiếp, một sự cố nhỏ xảy ra ngay giữa lúc cô đang viết dở chương mới.

Ninh Yên vừa hoàn thành được một đoạn khá ưng ý thì biểu tượng Wi-Fi trên máy tính đột nhiên biến mất. Cô thử tắt rồi bật lại kết nối, kiểm tra bộ định tuyến, thậm chí khởi động lại máy tính, nhưng tình hình vẫn không khá hơn.

Điện thoại vẫn kết nối mạng bình thường. Bộ định tuyến cũng không có dấu hiệu bất thường. Chỉ riêng chiếc máy tính cô dùng để viết truyện nhất quyết không chịu nhận mạng không dây.

Ninh Yên nhìn màn hình thêm một phút, cuối cùng thở dài.

Cô có thể tự tìm cách sửa lỗi trên mạng, nhưng vấn đề là điện thoại đang có mạng còn máy tính thì không. Nếu muốn tra cứu hướng dẫn, cô phải vừa đọc trên điện thoại vừa thao tác trên máy tính, một công việc có khả năng khiến cô mất kiên nhẫn trước khi tìm ra nguyên nhân.

Cô nhìn đồng hồ.

Bản thảo không cần nộp ngay trong chiều nay, nhưng đoạn vừa viết đang có mạch cảm xúc khá tốt. Nếu phải dừng lại quá lâu, cô sợ mình sẽ quên mất ý tưởng vừa xuất hiện.

Sau vài phút cân nhắc, Ninh Yên đành rời khỏi bàn làm việc.

Cô mở cửa, nhìn sang căn hộ bên cạnh. Đèn trong nhà 501 đang sáng, có lẽ Tần Dư An đã trở về.

Ninh Yên đứng trước cửa nhà anh một lúc, tự nhủ rằng nếu anh đang bận thì cô sẽ lập tức quay về. Dù sao, hai người cũng chỉ là hàng xóm mới quen, cô không muốn vì một chuyện nhỏ mà làm phiền anh quá nhiều.

Nghĩ vậy, cô mới đưa tay gõ cửa.

Không lâu sau, cửa mở.

Tần Dư An đứng bên trong, trên người là chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn đến khuỷu tay. Có vẻ anh vừa trở về chưa lâu, trên bàn phía sau còn đặt một chiếc cặp đựng tài liệu.

"Có chuyện gì vậy?" anh hỏi.

"Xin lỗi vì làm phiền anh. Máy tính của tôi đột nhiên không kết nối được Wi-Fi. Điện thoại vẫn có mạng, nên tôi nghĩ có thể máy tính gặp vấn đề." Ninh Yên ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Anh có biết cách kiểm tra không?"

Tần Dư An nghe cô nói xong, không lập tức trả lời mà hỏi lại: "Cô đã thử khởi động lại máy tính chưa?"

"Rồi, nhưng không có tác dụng."

"Còn những thiết bị khác trong nhà vẫn kết nối bình thường?"

"Đúng vậy."

Anh gật đầu, suy nghĩ vài giây.

"Vậy tôi qua xem giúp cô nhé. Mang máy tính sang đây cũng hơi bất tiện."

Ninh Yên không ngờ anh lại đề nghị như vậy nhanh đến thế. Cô vốn chỉ định hỏi thử xem anh có biết nguyên nhân hay không, nếu không được thì tự mình tìm cách giải quyết.

"Như vậy có làm phiền anh không?"

"Không sao. Tôi có thể kiểm tra những lỗi cơ bản trước, chưa chắc đã cần làm gì phức tạp."

Nghe anh nói vậy, Ninh Yên mới yên tâm hơn.

"Vậy làm phiền anh rồi."

"Cô cứ về trước đi. Tôi lấy một vài thứ rồi sang."

Ninh Yên gật đầu, trở về căn hộ 502.

Cô tranh thủ dọn bớt những cuốn sách trên bàn, cất chiếc cốc cà phê đã uống hết vào bếp rồi quay lại kiểm tra máy tính. Dù Tần Dư An đã nhìn thấy phòng khách của cô vài lần, Ninh Yên vẫn vô thức quan sát xung quanh, cảm thấy có lẽ mình nên thu dọn những thứ đang để không đúng chỗ.

Cô vừa đặt chiếc gối tựa về lại sofa thì tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Dư An đứng ngoài cửa, mang theo máy tính xách tay của mình cùng một túi nhỏ đựng vài dụng cụ cần thiết.

"Có tiện vào không?"

"Được, anh vào đi."

Anh bước vào, đặt đồ đạc lên bàn rồi nhìn về phía chiếc máy tính của cô.

"Cô gặp lỗi ngay khi đang dùng hay vừa mở máy lên đã không có mạng?"

"Đang dùng thì đột nhiên mất kết nối. Lúc đầu tôi tưởng mạng bị ngắt, nhưng điện thoại vẫn hoạt động bình thường."

"Được, để tôi kiểm tra thử."

Tần Dư An kéo ghế ngồi xuống trước bàn làm việc. Anh kiểm tra biểu tượng mạng, mở phần cài đặt, sau đó xem lại những thông số liên quan. Ninh Yên đứng bên cạnh một lúc, nhưng nhận ra mình chẳng giúp được gì nên chủ động nhường chỗ.

"Anh cứ kiểm tra đi. Tôi ngồi bên kia là được."

"Ừm."

Cô ngồi xuống sofa, đặt hai tay lên đầu gối. Ban đầu, Ninh Yên định lấy điện thoại ra xem tin nhắn, nhưng rồi lại cảm thấy mình đang có khách trong nhà, không thể cứ cúi đầu nhìn màn hình mãi. Cô đành ngồi yên, thỉnh thoảng nhìn sang xem anh đã tìm được nguyên nhân hay chưa.

Tần Dư An làm việc khá tập trung. Anh kiểm tra trình điều khiển mạng, thử làm mới kết nối rồi mới quyết định khởi động lại máy tính.

"Có thể trình điều khiển mạng gặp trục trặc. Tôi thử khởi động lại máy, sau đó kiểm tra thêm một lần nữa."

"Được, bản thảo của tôi đã lưu rồi."

"Vậy thì không sao."

Anh thao tác xong, để máy tính tự khởi động lại. Trong lúc chờ đợi, Tần Dư An nhìn sang bàn làm việc gần cửa sổ. Trên bàn có một cuốn sổ ghi chép, vài cây bút và một chiếc cốc sứ đã nguội cà phê. Màn hình máy tính hiện lên trang viết truyện, bên cạnh còn mở một tài liệu chứa những ghi chú ngắn.

Anh không nhìn kỹ nội dung, chỉ thu lại ánh mắt rồi quay sang Ninh Yên.

"Hôm nay tôi còn phải hoàn thành một phần bản vẽ. Nếu cô không thấy bất tiện, tôi có thể ngồi làm việc ở đây trong lúc chờ máy tính khởi động và kiểm tra lại kết nối được không?"

Ninh Yên hơi ngạc nhiên.

"Anh muốn làm việc ở đây à?"

"Ừm. Phòng làm việc của tôi hơi bí, còn phòng khách có ánh sáng tốt hơn. Tôi chỉ cần dùng máy tính và xem lại vài bản vẽ. Nếu cô thấy không tiện thì tôi sẽ mang tài liệu về phòng."

Anh nói rõ ràng, không có ý mặc nhiên xem căn hộ của cô như một nơi có thể tùy ý ra vào. Dù người đang được giúp đỡ là cô, anh vẫn để cô có quyền quyết định.

Ninh Yên suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía bàn làm việc của mình. Phòng khách không lớn, nhưng nếu anh ngồi ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, hai người vẫn có đủ không gian để làm việc riêng.

"Không sao. Nếu anh không ngại tôi ngồi viết bên cạnh thì cứ làm việc ở đây đi."

"Tôi không ngại."

"Vậy anh cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cô."

Tần Dư An lấy máy tính của mình ra, đặt bên cạnh chiếc máy tính đang khởi động của Ninh Yên. Anh mở bản vẽ còn dang dở, kiểm tra một vài ghi chú trong sổ rồi bắt đầu làm việc.

Chẳng bao lâu sau, máy tính của Ninh Yên khởi động hoàn tất. Cô bước đến kiểm tra, thử kết nối lại mạng theo hướng dẫn của anh. Lần này, biểu tượng Wi-Fi xuất hiện trở lại.

"Được rồi!" Cô vui vẻ nói.

Tần Dư An ngẩng đầu nhìn qua. "Cô thử mở một trang xem kết nối đã ổn định chưa."

Ninh Yên mở trình duyệt, truy cập trang viết truyện thường dùng. Nội dung tải lên gần như ngay lập tức. Cô còn thử mở thêm một trang khác, sau đó mới quay sang anh với vẻ nhẹ nhõm.

"Có mạng rồi. Cảm ơn anh, nếu tự tìm cách sửa chắc tôi sẽ mất cả buổi chiều."

"Có vẻ chỉ là lỗi kết nối tạm thời. Cô dùng thử thêm một lúc, nếu không gặp lại thì không cần lo."

Anh chỉ cho cô vị trí cần kiểm tra khi gặp tình trạng tương tự, giải thích ngắn gọn cách tắt mở lại kết nối và kiểm tra trình điều khiển mạng. Ninh Yên nghiêm túc ghi nhớ, thậm chí mở sổ ghi lại vài dòng để tránh lần sau quên mất.

Tần Dư An nhìn cuốn sổ của cô, không khỏi bật cười nhẹ. "Cô ghi cẩn thận thật."

"Trí nhớ của tôi không đáng tin lắm với những thứ liên quan đến kỹ thuật." Ninh Yên đóng nắp bút. "Ghi lại vẫn tốt hơn. Lỡ lần sau anh không có nhà thì tôi còn biết đường tự xử lý."

"Cũng đúng."

Cô trở về bàn làm việc, kiểm tra bản thảo một lần nữa rồi lưu lại. Sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn, Ninh Yên mới ngồi xuống ghế, mở tài liệu đang viết dở.

Tần Dư An cũng cúi đầu tiếp tục bản vẽ.

Phòng khách dần trở nên yên tĩnh.

Ban đầu, Ninh Yên vẫn hơi để ý đến sự hiện diện của người ngồi cách mình không xa. Dù sao, từ trước đến nay cô đã quen làm việc một mình. Khi viết truyện, cô thường lẩm bẩm vài câu, đôi lúc cau mày, thậm chí đứng dậy đi qua đi lại nếu không tìm được cách triển khai tình tiết.

Có người khác ở trong phòng khiến cô không khỏi tự hỏi liệu mình có nên điều chỉnh những thói quen ấy hay không.

Cô thử viết được vài dòng, rồi vô thức liếc sang bên cạnh.

Tần Dư An đang chăm chú xem bản vẽ trên màn hình. Thỉnh thoảng, anh ghi vài chữ vào sổ, phóng to một khu vực để kiểm tra chi tiết, hoặc dừng lại suy nghĩ trước khi tiếp tục. Anh hoàn toàn không có ý định bắt chuyện, cũng không tỏ ra tò mò về những gì cô đang viết.

Ninh Yên nhìn thêm một lúc rồi quay lại màn hình. Có lẽ cô đã lo lắng hơi nhiều.

Mười phút trôi qua, cô bắt đầu tìm lại được mạch truyện. Hai mươi phút sau, những ngón tay đã gõ phím nhanh hơn. Đến khi hoàn thành một đoạn dài, cô mới nhận ra mình gần như đã quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.

Cô ngả lưng vào ghế, đọc lại phần vừa viết. Đoạn cuối có một chi tiết chưa được tự nhiên, khiến cô phải dừng lại suy nghĩ. Theo thói quen, Ninh Yên đứng lên, đi vài bước đến gần cửa sổ. Cô nhìn những tán cây bên ngoài, trong đầu lần lượt thử vài cách triển khai khác nhau. Nếu nhân vật nói thẳng suy nghĩ của mình, tình tiết sẽ quá dễ đoán. Nếu để nhân vật im lặng, cô lại sợ độc giả không hiểu được sự thay đổi trong tâm trạng.

Cô đang mải suy nghĩ thì nghe thấy tiếng giấy lật khẽ phía sau.

Tần Dư An vẫn làm việc, không hỏi cô đang làm gì. Anh chỉ hơi dịch chiếc cốc nước sang một bên để nhường thêm chỗ cho tập tài liệu.

Ninh Yên chợt nhận ra mình đã đứng trước cửa sổ khá lâu. Nếu là người khác, có lẽ cô đã phải giải thích rằng mình không lười biếng hay mất tập trung, chỉ đang tìm ý tưởng. Nhưng ở đây, cô không cần nói gì cả.

Cô quay lại bàn, ngồi xuống và tiếp tục viết. Sự yên tĩnh giữa hai người không khiến cô thấy gượng gạo. Tiếng gõ bàn phím khe khẽ, tiếng bút chạm lên giấy và âm thanh rất nhỏ khi Tần Dư An điều chỉnh bản vẽ tạo thành một nhịp điệu đều đặn. Căn phòng không hoàn toàn im lặng, nhưng cũng chẳng có âm thanh nào buộc cô phải chú ý.

Ninh Yên viết được thêm gần một nghìn chữ mà không nhận ra thời gian đang trôi qua. Đến khi dừng lại để uống nước, cô mới phát hiện ánh nắng ngoài cửa sổ đã dịch sang một góc khác. Buổi chiều trôi qua nhanh hơn cô tưởng.

Cô liếc nhìn Tần Dư An. Anh đang cúi đầu xem bản vẽ, vẻ mặt tập trung. Dường như anh đã hoàn toàn quên mất rằng mình đang ngồi làm việc trong phòng khách nhà người khác.

Ninh Yên bỗng cảm thấy buồn cười. Người này đúng là rất biết cách biến một tình huống bất tiện thành chuyện bình thường. Anh giúp cô sửa máy tính, hỏi ý kiến trước khi ở lại làm việc, rồi tự nhiên tập trung vào công việc của mình. Anh không cần cô tiếp chuyện, cũng không bắt cô phải làm người tiếp đón.

Cô có thể tiếp tục viết truyện, còn anh có thể hoàn thành bản vẽ. Hai người cùng ở trong một không gian mà không ai phải cố gắng làm hài lòng người kia. Hóa ra làm việc bên cạnh một người khác không nhất thiết sẽ khiến cô mất tập trung.

Ý nghĩ ấy khiến Ninh Yên hơi bất ngờ. Trước đây, cô luôn cho rằng muốn làm việc hiệu quả thì tốt nhất nên ở một mình. Cô không thích những cuộc trò chuyện bất ngờ, càng không thích cảm giác phải tạm dừng công việc để đáp lại sự chú ý của người khác.

Nhưng Tần Dư An không khiến cô có cảm giác ấy. Anh không cố tìm chuyện để nói, không nhìn chằm chằm vào màn hình của cô, cũng không hỏi vì sao cô thỉnh thoảng lại đứng dậy đi quanh phòng. Anh chỉ ngồi ở đó, làm việc của mình, để cô tự do giữ nguyên nhịp sinh hoạt quen thuộc.

Đối với Ninh Yên, điều này dễ chịu hơn những lời an ủi hay những câu hỏi xã giao rất nhiều.

Gần năm giờ chiều, Tần Dư An khép quyển sổ phác thảo lại, kiểm tra bản vẽ trên máy tính lần cuối. Anh nhìn sang Ninh Yên, thấy cô vẫn đang chăm chú gõ chữ. "Cô viết xong chưa?"

Ninh Yên giật mình, ngẩng đầu lên. "Gần xong rồi. Tôi định viết thêm một đoạn nữa."

"Vậy cô cứ viết tiếp đi." Anh nhìn đồng hồ rồi bổ sung: "Nhưng đừng quên ăn tối đúng giờ."

Ninh Yên chớp mắt.

Cô vốn định nói mình sẽ nhớ, nhưng nghĩ lại, từ trưa đến giờ cô chỉ uống thêm một cốc nước, hoàn toàn quên mất thời gian ăn uống. Mải viết truyện đến mức không để ý giờ giấc vốn là chuyện thường xuyên xảy ra với cô.

"Ừm, tôi biết rồi."

Tần Dư An thu dọn tài liệu, xếp sổ phác thảo vào túi. Trước khi đứng dậy, anh còn nhắc cô lưu bản thảo, đề phòng máy tính tiếp tục xảy ra vấn đề.

Ninh Yên lập tức nhấn tổ hợp phím lưu tài liệu.

"Đã lưu rồi."

"Vậy tốt."

Anh cầm đồ đạc đi về phía cửa. Ninh Yên cũng đứng dậy, tiễn anh ra ngoài.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi sửa máy tính."

"Chuyện nhỏ thôi."

Tần Dư An nhìn cô, dường như cảm thấy lời cảm ơn này hơi khách sáo.

"Cô đã đồng ý cho tôi ngồi làm việc ở đây. Tôi cũng phải cảm ơn cô mới đúng."

Ninh Yên không biết đáp lại thế nào, cuối cùng chỉ mỉm cười. "Vậy chúng ta hòa nhau."

Tần Dư An bật cười khẽ. "Được, hòa nhau."

Anh trở về căn hộ 501. Ninh Yên nhìn theo đến khi cánh cửa bên cạnh khép lại, sau đó mới quay vào nhà. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như trước. Chiếc cốc cà phê đặt bên cạnh máy tính, chiếc chăn mỏng vắt trên sofa, những cuốn sách trên kệ gỗ thông vẫn nằm ngay ngắn. Căn nhà của cô không hề bị xáo trộn vì có thêm một người bước vào.

Ninh Yên ngồi xuống bàn, nhìn bản thảo vừa viết được thêm một đoạn dài. Mạch truyện vẫn liền lạc, những ý tưởng ban đầu cũng không bị gián đoạn quá nhiều.

Cô chợt nhận ra buổi chiều hôm nay có gì đó khác với mọi ngày. Cô đã cùng một người khác ngồi trong cùng một căn phòng gần hai tiếng đồng hồ, mỗi người làm việc của mình, gần như không cần trò chuyện. Thế mà cô không thấy mệt mỏi, cũng không có cảm giác phải nhanh chóng tìm lý do để tiễn người kia ra về.

Điều đó khiến cô hơi bất ngờ.

Trước đây, Ninh Yên vẫn nghĩ không gian riêng của mình chỉ thật sự thoải mái khi không có người khác. Cô thích tự quyết định thời gian biểu, không phải giải thích vì sao mình muốn ở nhà, cũng không cần lo lắng có ai đột nhiên làm gián đoạn công việc.

Nhưng hôm nay, cô nhận ra có lẽ vấn đề không nằm ở việc có người khác xuất hiện hay không. Quan trọng hơn là người ấy có tôn trọng nhịp sống của cô hay không.

Tần Dư An không tò mò quá mức về bản thảo, không nhận xét những thói quen nhỏ nhặt của cô, cũng không cho rằng việc cô thích ở nhà là điều cần sửa đổi. Anh chỉ giúp cô giải quyết vấn đề trước mắt, sau đó ngồi làm việc bên cạnh, để cô tiếp tục sống theo cách quen thuộc của mình.

Ninh Yên mở lại bản thảo, đọc đoạn văn vừa hoàn thành. Lần này, cô không còn nghĩ đến sự cố mạng hay việc mình đã để một người hàng xóm bước vào căn hộ.

Cô chỉ thấy đầu óc khá nhẹ nhõm.

Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần nhạt. Trong phòng khách, chiếc máy tính tiếp tục phát ra tiếng gõ phím đều đặn.

Ninh Yên chợt nghĩ, có lẽ việc để một người bước vào thế giới riêng của mình không đáng sợ như cô từng tưởng tượng.

Ít nhất, với Tần Dư An, cô không cảm thấy cần phải thay đổi bản thân để khiến anh thấy dễ chịu. Cô vẫn có thể viết truyện trong bộ quần áo thoải mái, vẫn có thể im lặng khi không muốn nói chuyện, vẫn có thể đứng bên cửa sổ suy nghĩ mà không cần giải thích. Anh đã bước vào căn hộ của cô, nhưng không khiến nơi đó mất đi cảm giác thuộc về riêng cô.

Ninh Yên nhìn sang cánh cửa đã đóng, rồi quay lại màn hình máy tính. Cô không biết phải gọi cảm giác này là gì. Có lẽ cũng chưa cần vội vàng tìm một cái tên cho nó. Chỉ là từ hôm nay, khi nghĩ đến Tần Dư An, cô không còn đơn thuần nhớ đến người hàng xóm từng giúp mình sửa mạng, lắp kệ sách hay cùng ăn một bữa cơm.

Cô còn nhớ đến buổi chiều hai người ngồi làm việc cạnh nhau, mỗi người bận rộn với thế giới riêng, nhưng không ai cảm thấy sự hiện diện của người kia là một gánh nặng. Và lần đầu tiên, Ninh Yên nhận ra rằng nếu người bước vào thế giới của cô là Tần Dư An, có lẽ cô sẽ không quá bận tâm đến việc phải mở cửa.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 7: Một ngày rất bình thường

Chủ nhật, trời nắng nhẹ.

Ánh nắng đầu ngày rơi qua tán cây long não ngoài cửa sổ, in những mảng sáng lốm đốm lên sàn phòng khách. Gió thu len qua khe cửa ban công, mang theo chút se lạnh vừa đủ khiến người ta muốn cuộn mình trong chăn thêm một lúc.

Ninh Yên thức dậy lúc chín giờ hơn. Không có bản thảo nào phải nộp gấp, cũng không có cuộc hẹn nào đang chờ, cô thong thả rửa mặt, thay một bộ quần áo ở nhà rồi pha cà phê. Sau khi ăn qua loa vài miếng bánh mì, cô mới mở máy tính, định tranh thủ viết thêm một đoạn cho chương truyện còn dang dở.

Cuộc sống của cô hiếm khi có những ngày được lên kế hoạch quá cụ thể. Nếu không có việc bắt buộc phải làm, Ninh Yên thường để thời gian trôi theo ý mình. Viết được bao nhiêu thì viết, mệt thì nghỉ, đói thì tìm đồ ăn. Với cô, một ngày không bị giục giã đã là một ngày đáng quý.

Khoảng mười giờ, tiếng gõ cửa vang lên.

Ninh Yên nhìn về phía cửa, hơi ngạc nhiên. Chủ nhật còn chưa qua buổi sáng, cô không nghĩ sẽ có ai tìm mình. Cô đặt cốc cà phê xuống, đi ra mở cửa.

Tần Dư An đứng bên ngoài, một tay cầm chiếc xô nhựa nhỏ đựng dụng cụ làm vườn, tay kia xách máy tính xách tay. Anh mặc áo thun màu xám nhạt, bên ngoài khoác chiếc sơ mi mỏng chưa cài khuy, trông thoải mái hơn hẳn dáng vẻ chỉnh tề mỗi khi đi làm.

"Chủ nhật mà cô cũng dậy sớm nhỉ."

Ninh Yên nhìn đồng hồ treo tường rồi nhìn lại anh.

"Chín giờ hơn rồi mà. Với tôi thì như vậy đã là ngủ đủ."

Tần Dư An khẽ cười. "Vậy chắc tôi không đến quá sớm."

"Anh tìm tôi có việc gì à?"

Anh đưa mắt về phía ban công, nơi có vài chậu sen đá và hoa mười giờ đặt sát lan can. Lần trước sang giúp cô sửa máy tính, anh đã để ý mấy chậu cây ấy. Một số chiếc lá bên ngoài bắt đầu ngả vàng, mặt đất trong chậu cũng hơi khô.

"Hôm trước tôi thấy mấy chậu cây của cô có vài chiếc lá úa. Nếu cô chưa xử lý thì hôm nay tôi có thể tỉa lại giúp. Tôi vừa hay có chút thời gian."

Ninh Yên quay đầu nhìn về phía ban công, lúc này mới nhớ ra mình đã mấy ngày không để ý đến chúng. Ban đầu, cô mua cây vì nghĩ có thêm chút màu xanh trong nhà sẽ dễ chịu hơn. Sau đó, công việc cuốn đi, chuyện tưới nước cũng dần trở thành việc làm theo trí nhớ.

"Đúng là tôi quên mất." Cô hơi ngượng ngùng. "Tôi chỉ nhớ tưới nước, còn lá vàng thì cứ nghĩ để hôm nào rảnh rồi xử lý."

"Không sao. Cây vẫn còn khỏe, tỉa bớt lá úa là được."

Tần Dư An giơ chiếc xô trong tay lên, bổ sung: "Tôi cũng mang máy tính theo. Nếu cô không phiền, tôi muốn ngồi làm việc ở phòng khách một lúc. Bản vẽ hôm qua còn vài chỗ cần kiểm tra, mà hôm nay ở nhà khá yên tĩnh."

Ninh Yên lập tức hiểu ra. Anh không chỉ đến giúp cô chăm cây mà còn muốn tranh thủ làm việc, giống như lần trước hai người cùng ngồi trong phòng khách.

"Anh vào đi. Chăm cây xong thì cứ ngồi làm việc, tôi cũng phải viết truyện."

"Vậy làm phiền cô rồi."

"Chúng ta đều làm việc của mình mà, có gì đâu."

Cô nghiêng người nhường lối. Tần Dư An đặt máy tính lên chiếc bàn nhỏ gần sofa trước, sau đó mang xô dụng cụ ra ban công.

Ninh Yên lấy thêm một chiếc ghế thấp, đặt cạnh mấy chậu cây để tiện đưa đồ cho anh. Cô vốn không rành việc chăm sóc cây cảnh, nhưng nhìn người khác làm thì vẫn thấy tò mò.

Tần Dư An bắt đầu bằng việc kiểm tra từng chậu. Anh dùng kéo cắt bỏ những chiếc lá đã khô, nhẹ nhàng gỡ vài chiếc lá rụng mắc giữa các nhánh sen đá, rồi xem lại tình trạng đất trong chậu hoa mười giờ. Động tác của anh không vội vàng. Mỗi khi chuyển sang một chậu khác, anh đều quan sát một lượt trước khi bắt tay vào làm.

"Chậu này cũng cần tưới nước à?" Ninh Yên chỉ vào mấy cây sen đá có lá mọng nước.

"Không cần tưới nhiều. Loại này chịu khô tốt hơn nhiều cây khác, đất phải thoát nước được. Tưới thường xuyên quá lại dễ gặp vấn đề."

"Thảo nào tôi thấy có mấy hôm mình quên tưới mà chúng vẫn sống rất khỏe."

"Cô có thể xem đất trước khi tưới, đừng chỉ nhìn bề mặt. Còn chậu hoa mười giờ thì cần nhiều ánh sáng hơn."

Ninh Yên nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng hỏi thêm một câu. Cô phát hiện chăm cây cũng có nhiều điều cần chú ý hơn mình tưởng. Trước kia, cô mua chúng chủ yếu vì thích hình dáng và màu sắc, sau đó chỉ làm những việc cơ bản nhất để giữ cho chúng đừng chết.

"Có vẻ tôi không phải người chủ tốt lắm."

Tần Dư An ngẩng đầu nhìn cô. "Cây vẫn đang sống mà. Hơn nữa, cô biết mình chưa chăm tốt ở đâu thì lần sau sửa là được."

"Anh nói chuyện với cây hay với người cũng đều có vẻ kiên nhẫn nhỉ?"

Câu hỏi vừa thốt ra, Ninh Yên mới nhận ra mình nói hơi tự nhiên. Cô ngừng tay, giả vờ chăm chú nhìn chiếc bình tưới nước bên cạnh.

Tần Dư An chỉ cười, không trêu cô thêm. "Chăm cây không cần vội. Có những việc cứ làm đúng cách rồi để thời gian giải quyết."

Câu nói nghe đơn giản, nhưng Ninh Yên lại nhớ đến nó lâu hơn cô tưởng. Cô không nói gì, chỉ đưa bình tưới cho anh khi anh cần.

Khoảng nửa tiếng sau, ban công đã gọn gàng hơn. Những chiếc lá úa được gom lại, mặt đất trong các chậu được xử lý cẩn thận. Tần Dư An rửa sạch dụng cụ, lau tay rồi mang xô vào trong.

Ninh Yên đứng trước cửa ban công ngắm một lúc. "Trông khác hẳn thật."

"Chỉ dọn bớt lá hỏng thôi, không có gì phức tạp."

"Với anh thì không phức tạp." Cô quay sang nhìn anh. "Với tôi, chỉ riêng việc nhớ xem chậu nào cần tưới trước đã đủ khó rồi."

"Cô có thể đặt nhắc nhở trên điện thoại. Nhưng mỗi loại cây có nhu cầu khác nhau, đừng tưới theo lịch cứng nhắc quá."

Ninh Yên gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Có lẽ cô nên tìm hiểu thêm về mấy chậu cây mình đã mua, ít nhất cũng không nên để chúng trở thành vật trang trí chỉ được quan tâm khi lá bắt đầu vàng.

Tần Dư An thu dọn đồ nghề rồi quay vào phòng khách. Anh đặt máy tính lên bàn, mở tài liệu và kiểm tra những phần công việc còn lại. Ninh Yên cũng trở về góc làm việc bên cửa sổ, đeo tai nghe, mở bản thảo đang viết dở.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng yên tĩnh trở lại. Thỉnh thoảng, tiếng gõ phím vang lên từ hai phía. Có lúc Tần Dư An lật sổ xem ghi chú, có lúc Ninh Yên dừng tay để đọc lại một đoạn văn. Ngoài ban công, những chiếc lá vừa được tỉa gọn khẽ lay động trong gió.

Đến gần trưa, Ninh Yên đứng dậy đi lấy nước. Cô nhìn sang Tần Dư An, thấy anh vẫn chăm chú làm việc, trước mặt là vài trang bản vẽ đã được đánh dấu. Cô định hỏi anh có muốn uống gì không, nhưng nhìn đồng hồ lại quyết định để sau. Người đang bận rộn tập trung thường không thích bị ngắt quãng, chính cô cũng vậy.

Cô rót một cốc nước, uống vài ngụm rồi quay lại bàn.

Đến hơn mười hai giờ, bụng Ninh Yên bắt đầu lên tiếng. Cô nhìn màn hình, phát hiện mình vừa hoàn thành thêm một đoạn dài hơn dự kiến. Đang có mạch viết tốt, cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn lưu bản thảo rồi đứng dậy.

Tần Dư An nghe tiếng ghế dịch, ngẩng đầu lên. "Cô định nghỉ à?"

"Tôi đi tìm gì ăn. Anh ăn trưa chưa?"

"Chưa. Tôi định làm xong phần này rồi mới ăn."

Ninh Yên nhìn màn hình máy tính của anh, lại nhìn đồng hồ. Cô từng có không ít lần định viết thêm một đoạn ngắn rồi cuối cùng bỏ lỡ cả giờ ăn. Nghĩ đến cảm giác khó chịu khi bụng đói mà vẫn phải cố tập trung, cô không khỏi muốn nhắc anh một câu.

"Anh nên ăn trước đi. Bản vẽ có thể làm tiếp sau, chứ để đói rồi làm cũng không nhanh hơn đâu."

Tần Dư An hơi nhướng mày, sau đó bật cười. "Cô đang nói kinh nghiệm của bản thân đấy à?"

Ninh Yên im lặng hai giây. ".. Anh không cần phải nói thẳng như vậy."

"Tôi chỉ đoán thôi."

Giọng anh vẫn bình thản, nhưng khóe môi còn giữ nụ cười. Ninh Yên không biết nên phản bác thế nào, cuối cùng đành quay vào bếp.

Cô quyết định nấu một bữa đơn giản, gồm mì, trứng và ít rau còn trong tủ lạnh. Khi mang hai bát ra bàn, cô dừng lại, nhìn Tần Dư An đang thu gọn tài liệu.

"Nếu anh chưa ăn thì ăn cùng tôi nhé. Tôi nấu hơi nhiều một chút."

Lời mời bật ra tự nhiên đến mức chính cô cũng hơi ngạc nhiên. Trước đây, khi có người ở nhà, Ninh Yên thường chỉ muốn làm nhanh mọi việc để có thể trở lại bàn máy tính. Nhưng hôm nay, chuyện có thêm một phần ăn dường như không khiến cô thấy phiền phức.

Tần Dư An nhìn hai bát mì trên bàn rồi hỏi: "Có làm cô bất tiện không?"

"Không đâu. Món này vốn làm nhanh mà."

"Vậy tôi xin nhận lời."

Anh rửa tay rồi ngồi xuống phía đối diện. Bữa trưa không có món gì cầu kỳ. Nước dùng nóng, rau vừa chín tới, trứng được chiên hơi xém cạnh. Hai người vừa ăn vừa nói vài câu về chuyện nấu nướng, từ cách bảo quản rau đến những món có thể chuẩn bị sẵn để tiết kiệm thời gian.

Tần Dư An nhận xét mì vừa miệng. Ninh Yên đáp rằng đây là món cô thường làm khi không muốn ra ngoài mua đồ ăn. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không khuyên cô nên ra ngoài nhiều hơn hay thay đổi thói quen. Anh chỉ hỏi cô thường chuẩn bị những gì trong tủ lạnh để tránh lúc đói mới phát hiện chẳng còn thứ gì có thể nấu.

"Thường thì tôi mua đồ ăn đủ dùng vài ngày." Ninh Yên nghĩ ngợi rồi nói thêm: "Nhưng đôi khi tôi quên kiểm tra. Đến lúc mở tủ lạnh mới biết mình đã ăn hết từ hôm nào."

"Vậy cô nên ghi lại những thứ cần mua."

"Anh nói cứ như đang lập bảng tiến độ công việc vậy."

"Thói quen nghề nghiệp thôi."

Ninh Yên bật cười. Cô chợt nhận ra mình đã nói đùa với anh mà không cần nghĩ trước câu chữ. Một chuyện nhỏ đến mức nếu kể lại cho người khác nghe, có lẽ cũng chẳng ai thấy đáng chú ý, nhưng đối với cô, cảm giác tự nhiên ấy khá mới mẻ.

Ăn xong, Tần Dư An chủ động mang bát đũa vào bếp. Ninh Yên định ngăn lại, nhưng anh đã đặt chúng vào bồn rửa.

"Anh là khách mà."

"Cô nấu bữa trưa rồi, tôi dọn bát đũa là công bằng."

"Vậy để tôi rửa, anh cứ làm việc tiếp đi."

"Chúng ta cùng làm sẽ nhanh hơn."

Cuối cùng, Ninh Yên rửa bát còn Tần Dư An tráng sạch và đặt lên giá. Chỉ mất vài phút, căn bếp đã gọn gàng như trước. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, cũng chẳng cần phải khách sáo thêm. Mọi việc cứ thế được giải quyết theo cách đơn giản nhất.

Buổi chiều, cả hai lại trở về vị trí của mình.

Ninh Yên viết tiếp chương truyện. Có vài lần cô đứng dậy đi lấy nước, cũng có lúc nhìn ra cửa sổ để tìm ý tưởng. Tần Dư An tiếp tục hoàn thiện bản vẽ, thỉnh thoảng trao đổi với cô một câu khi cần nghỉ mắt. Không ai cố duy trì cuộc trò chuyện, nhưng cũng không cần tránh né khi ánh mắt vô tình chạm nhau.

Khoảng bốn giờ, Ninh Yên tháo tai nghe, vươn vai rồi pha trà hoa cúc. Cô rót hai tách, đặt một tách lên bàn trà trước mặt Tần Dư An.

"Anh uống trà không? Tôi vừa pha xong."

"Cảm ơn cô."

Anh nhận tách trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống cạnh máy tính. Hương hoa cúc thoang thoảng hòa vào mùi cà phê còn sót lại trong phòng. Ninh Yên ngồi ở đầu bên kia sofa, cầm tách của mình, nhìn nắng chiều chậm rãi dịch khỏi ban công.

"Chương hôm nay viết được không?" anh hỏi.

"Được hơn tôi nghĩ. Chắc tối nay tôi chỉ cần đọc lại một lần nữa."

"Vậy tốt rồi."

"Còn bản vẽ của anh?"

"Cũng gần xong. Có vài chi tiết phải kiểm tra lại, nhưng không cần làm gấp trong hôm nay."

Ninh Yên gật đầu. Cô vốn nghĩ hai người sẽ chỉ làm việc riêng cho đến lúc một trong hai phải rời đi, không ngờ giữa buổi chiều lại có thể ngồi uống trà và trò chuyện như vậy. Câu chuyện vẫn xoay quanh những việc rất bình thường, không ai hỏi những điều quá riêng tư, cũng không ai cố tìm một chủ đề sâu sắc để kéo dài cuộc nói chuyện.

Ấy thế mà cô không thấy khoảng lặng nào cần phải lấp đầy.

Gần năm giờ, Tần Dư An lưu tài liệu, kiểm tra lại máy tính rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh gấp sổ phác thảo, cất dụng cụ vào túi và xách chiếc máy tính lên.

"Hôm nay làm phiền cô cả ngày rồi."

"Anh có làm phiền gì đâu. Anh còn giúp tôi chăm cây nữa mà."

"Vậy lần sau nếu cây lại có vấn đề, cô nhớ để ý sớm một chút."

Ninh Yên nhìn ra ban công, nghiêm túc gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng. Nếu chúng vẫn vàng lá thì chắc là do tôi chưa học được cách chăm cây."

"Cứ từ từ học."

Anh nói lời tạm biệt rồi bước ra hành lang. Ninh Yên tiễn anh đến cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, Tần Dư An còn quay đầu nhắc cô nhớ ăn tối đúng giờ, đừng mải viết mà quên mất.

Cô bất giác mỉm cười.

"Tôi biết rồi. Anh cũng vậy."

Cánh cửa căn hộ 501 đóng lại. Ninh Yên quay về phòng khách, nhìn hai chiếc tách trà đã cạn và ban công vừa được dọn gọn. Ánh nắng cuối chiều phủ lên những chậu cây một lớp màu vàng nhạt. Trong căn nhà không có gì thay đổi quá nhiều, ngoại trừ vài dấu vết nhỏ cho thấy hôm nay cô đã chia sẻ không gian ấy với một người khác.

Cô ngồi xuống bàn, mở lại bản thảo. Đoạn văn buổi sáng viết dở vẫn còn đó, ý tưởng cũng chưa bị đứt mạch. Cô đọc lại vài dòng rồi sửa một câu chưa vừa ý, sau đó tiếp tục viết.

Một ngày chủ nhật rất bình thường đã trôi qua.

Không có lời hứa hẹn, không có cuộc trò chuyện sâu sắc, cũng chẳng có khoảnh khắc nào khiến người ta phải nhớ mãi ngay khi vừa xảy ra. Chỉ là một người hàng xóm sang chăm cây, hai người cùng làm việc, ăn một bữa trưa đơn giản rồi uống trà vào buổi chiều.

Nhưng khi nghĩ lại, Ninh Yên nhận ra hôm nay mình đã không phải chuẩn bị tâm lý cho từng cuộc trò chuyện, cũng không cần tìm lý do để kết thúc buổi gặp mặt. Cô cứ làm những việc thường ngày của mình, còn Tần Dư An cũng sống theo nhịp điệu riêng. Họ không cần cố gắng trở thành những người thú vị hơn để làm vừa lòng đối phương.

Điều ấy khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Ninh Yên vốn thích ở nhà vì nơi đây cho cô quyền được im lặng, được nghỉ ngơi và làm mọi việc theo tốc độ của mình. Trước kia, cô thường nghĩ chỉ cần có thêm một người trong căn phòng, sự yên tĩnh ấy sẽ ít nhiều bị phá vỡ. Nhưng giờ đây, cô bắt đầu nhận ra ngoại lệ có thể tồn tại.

Có những người không làm cho không gian riêng trở nên chật chội hơn. Họ chỉ xuất hiện, làm một việc nhỏ, nói vài câu bình thường rồi rời đi, để lại cảm giác rằng ngày hôm ấy dường như ấm áp hơn một chút.

Ninh Yên không vội suy nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì. Cô chưa cần gọi tên cảm giác đang lớn dần trong lòng, càng không cần tự hỏi mối quan hệ của hai người sẽ đi đến đâu. Với một người vốn hay nghĩ quá nhiều như cô, có lẽ đôi khi cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên cũng là một lựa chọn tốt.

Cô lưu bản thảo, tắt bớt những cửa sổ không cần thiết rồi đứng dậy kéo rèm. Ngoài ban công, những chiếc lá còn lại khẽ lay theo gió. Ninh Yên nhìn chúng thêm một lúc, chợt nhớ câu Tần Dư An nói khi chăm cây.

Cứ từ từ học.

Cô không biết anh chỉ nói về cây cối hay đó đơn giản là cách anh nhìn mọi việc. Nhưng với cô, câu nói ấy vừa đủ để khiến buổi chiều còn lại trở nên dễ chịu.

Một ngày bình thường, hóa ra cũng có thể trở thành một kỷ niệm nho nhỏ. Và từ giờ, khi nhìn những chậu cây ngoài ban công, có lẽ Ninh Yên sẽ nhớ đến một buổi chủ nhật nắng nhẹ, một bữa mì đơn giản, hai tách trà hoa cúc và người hàng xóm đã ngồi làm việc bên cạnh cô suốt gần cả ngày.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 8: Bạn bè

Đầu giờ chiều, mưa thu bất ngờ trút xuống thành phố.

Những giọt mưa đập lên lan can rồi men theo mặt kính ban công chảy thành từng vệt dài. Hàng cây long não bên ngoài bị gió thổi nghiêng, những tán lá xanh sẫm lay động trong màn mưa trắng xóa. Bầu trời vốn còn sáng lúc giữa trưa giờ đã tối đi trông thấy, khiến căn hộ 502 phải bật đèn dù chưa đến hai giờ chiều.

Bên trong, Ninh Yên ngồi trước máy tính, hai tay đặt trên bàn phím. Trên màn hình là chương truyện cô đã viết gần xong từ buổi sáng. Cạnh máy tính có một cốc trà đã nguội, còn chiếc điện thoại bị cô úp xuống bàn để tránh việc cứ vài phút lại cầm lên xem.

Ở phía bên kia phòng khách, Tần Dư An đang kiểm tra những chi tiết cuối cùng trong bản vẽ. Anh ngồi trên chiếc ghế đơn, thỉnh thoảng phóng to một khu vực trên màn hình rồi ghi lại vài dòng vào cuốn sổ đặt bên cạnh.

Những lần cùng làm việc trước đó đã khiến căn phòng này dần trở thành một nơi quen thuộc với cả hai. Ninh Yên không còn ngạc nhiên khi nghe tiếng gõ cửa của anh vào những ngày rảnh rỗi, còn Tần Dư An cũng biết vị trí chiếc cốc nước cô thường dùng hay nơi cô để sẵn khăn giấy trên bàn.

Họ không hẹn nhau phải làm việc chung thường xuyên. Đơn giản là khi một người có việc cần xử lý, người còn lại đôi khi cũng đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để tập trung. Sau vài lần như thế, việc ngồi chung phòng đã trở nên tự nhiên.

Tiếng mưa ngoài ban công mỗi lúc một lớn. Ninh Yên đọc lại đoạn văn vừa viết, sửa hai câu rồi tháo tai nghe xuống. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nhớ đến việc mình vẫn chưa ăn trưa.

Kim đồng hồ đã chỉ hơn một giờ.

Cô quay sang Tần Dư An, định hỏi anh có muốn nghỉ một lát không, nhưng chưa kịp mở lời thì bụng đã khẽ réo lên. Ninh Yên lập tức ngồi im, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tần Dư An nghe thấy âm thanh rất nhỏ ấy. Anh ngẩng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên nhưng không trêu chọc, chỉ liếc qua đồng hồ trên bàn.

"Cô chưa ăn trưa à?"

Ninh Yên đành thừa nhận.

"Tôi định viết xong đoạn này rồi mới ăn. Không ngờ lại ngồi lâu như vậy."

"Tôi cũng chưa ăn."

Anh đóng bản vẽ đang xem dở, tựa lưng vào ghế rồi nhìn ra màn mưa. Tủ lạnh nhà anh còn vài chai nước và một ít đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, nhưng không đủ để làm thành một bữa tử tế. Sáng nay anh định xuống cửa hàng mua thêm thực phẩm, cuối cùng lại bị công việc giữ chân.

"Tủ lạnh nhà tôi cũng gần hết đồ ăn rồi," Ninh Yên nói. "Chắc tôi chỉ còn trứng với ít rau."

"Tôi xuống cửa hàng tiện lợi ở đầu phố mua một ít đồ. Cô muốn ăn gì? Tôi mua luôn cho."

Ninh Yên nhìn những giọt nước đang bị gió tạt xiên qua ban công, hơi do dự. Cửa hàng không quá xa, nhưng với cơn mưa này, ra ngoài lúc nào cũng là một chuyện cần cân nhắc. Nếu là ngày thường, cô có lẽ sẽ chọn gọi đồ ăn giao tận nơi. Tuy nhiên, cô nhớ hôm nay trời mưa lớn, thời gian giao hàng có thể kéo dài, chưa kể người giao hàng cũng phải vất vả.

"Anh cứ mua phần của anh thôi. Tôi tự làm mì cũng được."

Tần Dư An nhìn về phía căn bếp của cô. "Cô đã ăn mì mấy lần trong tuần này rồi?"

Ninh Yên hơi khựng lại. Cô không nhớ chính xác, nhưng vẻ mặt chắc chắn đã để lộ câu trả lời.

"Cũng không nhiều lắm."

"Vậy cô muốn ăn cơm hay mì xào? Tôi mua hai phần mang về. Cô khỏi phải nấu thêm."

Anh nói rất bình thường, như thể đó chỉ là cách giải quyết thuận tiện nhất cho bữa trưa hôm nay. Ninh Yên nhìn màn mưa, cuối cùng cũng không từ chối nữa. "Vậy cho tôi một phần cơm hoặc mì xào đều được. Nếu cửa hàng còn cơm thì mua cơm nhé. Cảm ơn anh."

"Được. Tôi đi một lát sẽ về." Tần Dư An lấy chiếc ô đặt gần cửa, mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa, anh còn nhắc cô đừng mở cửa ban công vì gió đang tạt nước vào trong.

Ninh Yên đáp lại, sau đó trở về bàn làm việc. Cô thử đọc tiếp đoạn truyện còn dang dở nhưng tâm trí cứ thỉnh thoảng lại hướng về tiếng mưa ngoài cửa. Một lúc sau, cô đứng dậy lấy khăn lau phần nước mưa bị gió thổi vào gần cửa ban công, rồi nhìn sang chiếc bàn nơi Tần Dư An vừa ngồi.

Anh đã giúp cô lắp kệ sách, sửa mạng máy tính, chăm sóc những chậu cây ngoài ban công. Những việc ấy vốn không có gì quá lớn lao, nhưng khi gom lại, chúng khiến sự hiện diện của anh dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Ninh Yên không phải người khó gần đến mức không thể kết bạn. Cô vẫn có những người bạn cũ, thỉnh thoảng vẫn ra ngoài ăn uống hoặc trò chuyện với họ. Chỉ là cô thường cần thời gian để thân thiết với một người mới. Cô không quen chủ động nhắn tin cho người khác nếu không có việc cụ thể, càng không dễ dàng xem một người mới quen là bạn thân.

Vậy mà với Tần Dư An, những giới hạn ấy dường như đã được nới lỏng từ lúc nào.

Cô có thể hỏi anh một chuyện vụn vặt mà không phải suy nghĩ quá lâu. Có thể để anh ngồi trong phòng khách suốt buổi chiều mà không thấy mình cần phải liên tục nói chuyện. Khi anh sang nhà, cô cũng không còn bận tâm quá nhiều đến việc căn hộ có đủ ngăn nắp hay không.

Nhưng nếu ai đó hỏi Tần Dư An là gì của cô, cô sẽ trả lời thế nào?

Người hàng xóm tốt bụng?

Một người quen có quan hệ khá thân thiết?

Hay đã có thể gọi là bạn bè?

Ninh Yên nhìn màn hình điện thoại đặt trên bàn. Cô và Tần Dư An đã trao đổi số liên lạc từ trước, chủ yếu để tiện hỏi nhau những việc cần thiết. Gần đây, tin nhắn giữa hai người nhiều hơn một chút, đôi khi chỉ là lời nhắc ăn uống đúng giờ hoặc thông báo anh sẽ sang làm việc trong phòng khách vào buổi chiều.

Tất cả đều tự nhiên đến mức cô chưa từng nghĩ cần phải xác định rõ ràng. Nhưng càng vì tự nhiên, cô lại càng không biết liệu mình có đang tự hiểu mọi chuyện theo hướng quá thân thiết hay không.

Ninh Yên không thích đoán mò. Là người viết truyện, cô có thể để nhân vật của mình hiểu lầm nhau hết chương này đến chương khác, nhưng khi chuyện xảy ra với bản thân, cô lại không muốn mất cả buổi chiều để suy diễn.

Có lẽ hỏi thẳng sẽ đơn giản hơn.

Cô cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Tần Dư An. Ngón tay gõ được vài chữ rồi dừng lại. Cô xóa đi, thử viết lại một câu khác, sau đó lại thấy quá nghiêm túc, giống như sắp gửi một tin nhắn thông báo chuyện quan trọng.

Ninh Yên thở ra, đặt điện thoại xuống, tự nhủ đợi anh về rồi tính.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Cô nhìn đồng hồ. Mới hơn mười phút kể từ lúc anh rời đi. Ninh Yên bước ra mở cửa, thấy Tần Dư An đứng ngoài hành lang, một tay cầm ô, tay kia xách túi đồ ăn. Phần vai áo bên ngoài của anh bị nước mưa làm sẫm màu, vài sợi tóc cũng ướt dính trên trán.

"Anh bị ướt rồi."

Cô lập tức tránh sang một bên, sau đó đi lấy chiếc khăn bông sạch đặt sẵn trong phòng tắm.

"Mưa lớn hơn lúc tôi đi một chút." Tần Dư An nhận khăn, lau qua tóc và vai áo. "Tôi đi đường vòng qua cửa hàng thực phẩm nên mất thêm vài phút."

Ninh Yên nhìn chiếc ô vẫn còn nhỏ nước, không khỏi áy náy. "Anh có thể đợi mưa nhỏ hơn rồi hãy đi mà. Tôi ăn mì cũng được."

"Đợi đến khi mưa tạnh thì không biết là mấy giờ. Hơn nữa, chúng ta đều chưa ăn." Anh nói xong thì đặt túi đồ lên bàn ăn. Bên trong có hai hộp cơm nóng, một phần rau xào và hai chai trà ô long. Anh đã mua thêm một ít trái cây vì cửa hàng đang có chương trình giảm giá, nhưng không lấy quá nhiều để tránh hai người ăn không hết.

Ninh Yên nhìn những thứ được bày ra trước mặt, nhất thời không biết nên nói gì ngoài một câu cảm ơn.

Bữa trưa bắt đầu khi tiếng mưa vẫn đều đều phủ kín bên ngoài cửa sổ. Cả hai ngồi ở hai phía bàn ăn. Cơm còn nóng, thức ăn đơn giản nhưng vừa miệng. Tần Dư An ăn không nhanh, thỉnh thoảng mới nói vài câu về công việc còn dang dở. Ninh Yên kể rằng chương truyện của mình cuối cùng cũng sắp hoàn thành, nhưng nhân vật chính vẫn chưa chịu làm theo kế hoạch cô đã đặt ra.

"Cô viết nhân vật mà cũng không điều khiển được à?" anh hỏi.

"Có chứ. Nhưng đôi khi viết đến một đoạn nào đó, tôi lại thấy cách mình dự định ban đầu không hợp với tính cách của họ nữa. Thế là phải sửa."

"Vậy có nghĩa là cô đã hiểu nhân vật hơn so với lúc lập dàn ý."

Ninh Yên ngẫm nghĩ rồi gật đầu. "Có lẽ vậy. Nhưng sửa lại cũng mất thời gian lắm."

"Ít nhất cô biết phần nào chưa phù hợp."

Lời nhận xét không hẳn là một lời khen, nhưng khiến cô thấy dễ chịu. Tần Dư An không cố tỏ ra mình hiểu nghề viết truyện, cũng không tùy tiện đưa ra lời khuyên. Anh chỉ nghe cô kể, sau đó hỏi lại vài điều khi thực sự tò mò.

Câu chuyện chuyển sang chuyện cửa hàng thực phẩm dưới khu nhà, rồi đến những món ăn có thể bảo quản để dùng trong vài ngày. Tần Dư An cho rằng Ninh Yên nên chuẩn bị sẵn một vài thứ dễ nấu, phòng khi bận viết đến mức không muốn ra ngoài. Cô phản bác rằng đồ ăn trong tủ lạnh thường bị cô quên mất, cho nên mua quá nhiều đôi khi còn lãng phí hơn.

"Vậy cô cứ mua ít một thôi," anh nói. "Không cần chuẩn bị quá phức tạp."

"Nghe thì đơn giản, nhưng tôi vẫn thường quên."

"Lần sau cô có thể ghi ra giấy rồi dán lên tủ lạnh."

Ninh Yên bật cười. "Anh thật sự có thể biến mọi chuyện thành một danh sách cần kiểm tra."

"Như vậy dễ nhớ hơn."

"Đúng là phong cách của người làm thiết kế."

Tần Dư An cũng cười. Không khí trong bữa ăn nhẹ nhàng đến mức Ninh Yên gần như quên mất câu hỏi đang khiến mình bận tâm trước đó.

Sau khi ăn xong, anh thu dọn hộp cơm và lau mặt bàn. Ninh Yên mang hai chai trà còn lại đặt vào tủ lạnh, rồi trở về phòng khách. Tần Dư An nói cần quay về 501 thay áo và kiểm tra xem có tài liệu nào được gửi đến không. Trước khi rời đi, anh bảo cô cứ tiếp tục làm việc, chiều nếu mưa còn lớn thì không cần ra ngoài mua gì thêm.

Cánh cửa khép lại.

Căn hộ trở về yên tĩnh, nhưng Ninh Yên không lập tức ngồi xuống máy tính. Cô đứng cạnh bàn ăn một lúc, nhìn chiếc khăn đã được anh gấp gọn đặt trên thành ghế. Những chuyện nhỏ trong bữa trưa cứ lần lượt hiện lại trong đầu, từ việc anh chủ động mua thêm một phần ăn đến cách anh không hề tỏ vẻ phiền lòng khi cô ngồi kể về bản thảo.

Cô biết mình đang nghĩ quá nhiều.

Ninh Yên quay về bàn, cầm điện thoại lên. Lần này, cô không viết rồi xóa nữa. Cô gõ một tin nhắn ngắn, đọc lại một lượt rồi gửi đi.

[Anh Dư An ơi, tôi hỏi anh một chuyện được không? ]

Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu, điện thoại đã rung lên.

[Ừm, cô hỏi đi.]

Ninh Yên nhìn bốn chữ ấy, rồi nhìn khoảng trống bên dưới khung trò chuyện. Cô vốn nghĩ có thể chỉ cần nhắn một câu là xong, nhưng đến khi phải diễn đạt thật, cô lại cảm thấy hơi khó mở miệng.

Cuối cùng, cô gõ chậm rãi: [Bây giờ chúng ta có thể coi là bạn bè chưa ạ? ]

Sau khi gửi đi, cô lập tức úp điện thoại xuống bàn.

Một giây.

Hai giây.

Ninh Yên bắt đầu cảm thấy câu hỏi của mình có vẻ trẻ con. Hai người đã cùng ăn cơm, làm việc chung, giúp đỡ nhau qua vài chuyện nhỏ, vậy mà cô vẫn phải hỏi xem có thể gọi nhau là bạn bè hay chưa. Nếu Tần Dư An thấy kỳ lạ thì sao? Nếu anh cho rằng họ chỉ là hàng xóm thân thiện thì sao?

Điện thoại bất chợt đổ chuông.

Ninh Yên giật mình, suýt làm rơi chiếc bút đang cầm trên tay. Tên Tần Dư An hiện trên màn hình. Cô hít một hơi rồi nhấn nút nghe. "Alo, anh Dư An?"

"Ừm, tôi đây."

Giọng anh vang lên qua điện thoại, bình tĩnh như mọi khi. Phía bên kia dường như rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh nhỏ của một vật được đặt xuống bàn.

"Tôi vừa đọc tin nhắn của cô."

Ninh Yên siết nhẹ chiếc điện thoại. "Vâng. Tôi chỉ muốn hỏi một chút thôi. Nếu câu hỏi kỳ lạ quá thì anh cứ xem như tôi chưa hỏi cũng được."

"Tại sao lại kỳ lạ?"

"Bởi vì.." Cô ngập ngừng, tìm cách diễn đạt sao cho không khiến câu chuyện trở nên nghiêm trọng. "Chúng ta đã quen biết một thời gian, cũng thường xuyên giúp đỡ nhau. Nhưng tôi không biết có thể xem mình là bạn bè chưa. Tôi không muốn tự cho rằng chúng ta rất thân, rồi sau đó mới phát hiện ra anh chỉ coi tôi là một người hàng xóm bình thường."

Nói xong, cô im lặng chờ phản hồi. Ở đầu dây bên kia, Tần Dư An không trả lời ngay. Khoảng lặng ngắn ngủi ấy khiến cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngớt, những giọt nước nối nhau trượt trên mặt kính.

Sau vài giây, anh hỏi: "Theo cô, thế nào thì mới được coi là bạn bè?"

Ninh Yên suy nghĩ một lúc. Đây không phải câu hỏi cô chưa từng nghĩ đến, nhưng trước kia cô chưa cần phải định nghĩa rõ ràng. Bạn bè là những người có thể cùng nhau đi ăn, chia sẻ chuyện thường ngày, giúp nhau khi cần thiết. Cũng có những người không gặp thường xuyên, nhưng mỗi khi nói chuyện vẫn cảm thấy thân thuộc.

"Tôi nghĩ bạn bè là những người có thể ăn cơm cùng nhau, trò chuyện về những việc bình thường, thỉnh thoảng nhờ đối phương giúp một việc nhỏ. Khi có chuyện muốn kể, mình có thể chủ động nhắn tin mà không phải suy nghĩ xem có làm phiền người ta hay không."

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: "Và có lẽ là khi ở cạnh nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái. Không nhất thiết ngày nào cũng phải nói chuyện, cũng không cần lúc nào cũng có chuyện thú vị để kể."

Nói đến đây, Ninh Yên chợt thấy mình vừa mô tả đúng những gì đã xảy ra giữa hai người trong thời gian qua. Cô không biết Tần Dư An có nghĩ giống mình hay không, nhưng ít nhất những điều ấy là cảm nhận thật của cô.

Tần Dư An khẽ cười ở đầu dây bên kia. "Nếu tiêu chuẩn của cô là như vậy, thì chúng ta đã là bạn bè từ lâu rồi."

Ninh Yên ngẩn người. "Thật ạ?"

"Thật." Giọng anh vẫn đều đặn, không có vẻ gì là miễn cưỡng. "Tôi cũng thấy thoải mái khi ở cạnh cô. Nếu không, tôi đã không thường xuyên sang làm việc nhờ cô rồi."

Ninh Yên bật cười nhỏ. Cách giải thích của anh khiến câu chuyện vốn làm cô căng thẳng suốt cả buổi chiều bỗng trở nên đơn giản hơn nhiều.

"Vậy sau này tôi có thể nhắn tin cho anh khi không có việc gì cụ thể không?"

"Hẳn là được chứ. Cô muốn hỏi chuyện gì thì cứ hỏi. Nếu lúc ấy tôi đang bận, tôi sẽ trả lời sau."

Anh không hứa rằng mình lúc nào cũng có thể phản hồi ngay lập tức, cũng không nói những lời hoa mỹ để xoa dịu sự bất an của cô. Anh chỉ đưa ra một câu trả lời rõ ràng, đồng thời để cô biết rằng việc chủ động liên lạc không phải điều cần phải dè dặt.

Ninh Yên nhận ra mình thích kiểu trả lời này.

"Vâng. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh, anh Dư An."

"Không có gì phải cảm ơn cả." Anh dừng một chút rồi hỏi: "Cô còn định tiếp tục viết truyện không?"

"Có ạ. Tôi còn một đoạn nữa chưa sửa xong."

"Vậy cô làm tiếp đi. Đừng vì chuyện này mà ngồi nghĩ cả buổi."

Ninh Yên im lặng một thoáng, sau đó không nhịn được bật cười.

"Anh biết tôi đang nghĩ nhiều à?"

"Đoán thôi."

"Đoán đúng rồi."

Tần Dư An cười nhẹ. Anh không hỏi thêm, cũng không tìm cách kéo dài cuộc gọi. Hai người chúc nhau buổi chiều dễ chịu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Ninh Yên đặt điện thoại xuống bàn. Lần này, cô không úp màn hình lại như trước mà để nó bên cạnh bàn phím, ngay trong tầm mắt. Cô mở bản thảo, đọc lại đoạn văn đang viết dở. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng bầu trời dường như đã sáng hơn đôi chút.

Mối quan hệ giữa cô và Tần Dư An chưa thay đổi quá nhiều chỉ sau một cuộc gọi. Họ vẫn ở hai căn hộ cạnh nhau, vẫn có công việc riêng, vẫn có thể trải qua cả buổi chiều mà không nhất thiết phải trò chuyện. Thế nhưng, điều từng khiến cô băn khoăn giờ đã có một câu trả lời rõ ràng.

Bạn bè.

Hai chữ ấy không quá đặc biệt, cũng chẳng phải một lời hứa hẹn lớn lao. Nhưng với Ninh Yên, chúng giống như một cánh cửa nhỏ vừa được mở ra. Cô không cần tự hỏi liệu mình có đang tùy tiện bước gần hơn một chút hay không. Ít nhất, cô đã biết rằng sự thân thiết hiện tại không chỉ tồn tại trong cách nhìn nhận của riêng mình.

Cô tiếp tục viết. Khi gặp một đoạn chưa vừa ý, cô sửa lại vài câu, sau đó lưu bản thảo và đứng dậy đi lấy nước. Đi ngang qua cửa, cô chợt nhớ Tần Dư An đã dặn đừng quên ăn tối đúng giờ. Ninh Yên nhìn đồng hồ, rồi quyết định lát nữa sẽ chuẩn bị sẵn một ít thức ăn trước khi quay lại làm việc.

Đến khi trở lại bàn, điện thoại sáng lên vì một tin nhắn mới.

[Trời còn mưa. Tối nay cô nhớ kiểm tra cửa ban công nhé.]

Ninh Yên nhìn dòng chữ, khẽ cong môi. Cô trả lời rằng mình đã biết, sau đó do dự một chút rồi gửi thêm: [Cảm ơn anh, bạn Tần.]

Tin nhắn được gửi đi, còn cô thì nhìn hai chữ cuối cùng, bất giác thấy hơi buồn cười. Cô chưa từng gọi anh như vậy, nhưng nghĩ rằng thêm một chút đùa vui cũng không có gì quá đáng.

Ở căn hộ 501, Tần Dư An đọc được tin nhắn, khóe môi thoáng hiện ý cười. Anh không trêu cô, chỉ trả lời bằng một câu ngắn gọn.

[Không khách sáo, bạn Ninh.]

Ninh Yên bật cười thành tiếng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đều. Hàng cây long não lay động trong gió, ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mặt kính. Không có lời tỏ tình, không có bước ngoặt bất ngờ, cũng chưa có điều gì cần phải vội vàng.

Chỉ là từ hôm nay, khi nhìn thấy tên Tần Dư An trên màn hình điện thoại, Ninh Yên đã có thể tự nhiên nghĩ đến hai chữ bạn bè. Với cô, như vậy đã là một bước tiến vừa đủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
Chương 9: Anh bận, cô bắt đầu chờ

Sau khi hai người chính thức gọi nhau là bạn bè, Ninh Yên phát hiện việc có thêm một người để trò chuyện hóa ra không phức tạp như cô từng nghĩ.

Thỉnh thoảng, cô gửi cho Tần Dư An một bức ảnh chụp món ăn mình vừa làm, kèm theo lời nhận xét rằng trông không đẹp mắt lắm nhưng ít nhất vẫn ăn được. Có hôm, anh gửi lại cho cô một tấm ảnh chụp bản vẽ còn dang dở, hỏi ý kiến về màu sắc của một góc trang trí mà anh đang cân nhắc. Ninh Yên không hiểu sâu về thiết kế nội thất, nhưng vẫn có thể nói ra cảm nhận của mình với tư cách một người bình thường sắp sử dụng không gian ấy.

Những cuộc trò chuyện không kéo dài quá lâu. Người này bận thì người kia không chờ câu trả lời ngay, có lúc vài tiếng sau mới tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Thế nhưng, cả hai đều không cảm thấy cần phải giải thích quá nhiều về khoảng thời gian im lặng ấy.

Ninh Yên nghĩ, đây chính là cách làm bạn mà cô thấy dễ chịu nhất.

Đáng tiếc, khoảng thời gian thong thả ấy không kéo dài được bao lâu.

Đầu tuần tiếp theo, phòng thiết kế của Tần Dư An bước vào giai đoạn cao điểm của một dự án lớn. Công trình cải tạo tổ hợp văn phòng kết hợp căn hộ tại trung tâm thành phố vốn đã có nhiều yêu cầu phức tạp. Đến khi bước vào giai đoạn hoàn thiện phương án, đối tác lại đề xuất thay đổi một số hạng mục, buộc nhóm thiết kế phải điều chỉnh bản vẽ và kiểm tra lại những chi tiết có liên quan.

Những việc tưởng như chỉ cần sửa một vài đường nét trên màn hình đôi khi kéo theo hàng loạt thay đổi khác. Kích thước một khu vực bị điều chỉnh có thể ảnh hưởng đến cách bố trí nội thất, hệ thống chiếu sáng và cả phương án thi công. Tần Dư An phải phối hợp với các đồng nghiệp, trao đổi với bên thi công, đồng thời trực tiếp giải thích những phương án mà đối tác chưa hài lòng.

Lịch làm việc vốn tương đối ổn định của anh nhanh chóng bị xáo trộn.

Trước đây, anh thường rời căn hộ vào khoảng bảy giờ mười lăm sáng và trở về lúc sáu giờ bốn mươi chiều. Ninh Yên đã quen với những mốc thời gian ấy đến mức thỉnh thoảng có thể đoán được khi nào hành lang sẽ vang lên tiếng bước chân của người hàng xóm.

Nhưng từ đầu tuần, mọi thứ không còn như cũ.

Có ngày Tần Dư An rời nhà từ khi trời còn chưa sáng rõ. Có hôm, anh về sớm hơn một chút để lấy tài liệu rồi lập tức đi tiếp. Phần lớn các buổi tối, hành lang tầng năm vẫn im lìm khi đồng hồ đã vượt qua giờ ăn cơm, còn ánh đèn dưới khe cửa căn hộ 501 chỉ xuất hiện vào những thời điểm ngày càng muộn.

Ninh Yên không biết cụ thể anh bận đến mức nào. Cô chỉ biết công việc của anh đang gặp một giai đoạn khó khăn, bởi những tin nhắn gần đây thường ngắn hơn trước.

[Hôm nay tôi phải ở lại công ty thêm một lúc. Cô nhớ ăn tối nhé.]

Hoặc đôi khi chỉ là:

[Tôi còn đang họp. Có lẽ sẽ về muộn.]

Ninh Yên đều trả lời rằng cô đã biết, rồi tiếp tục công việc của mình. Cô không hỏi thêm những câu mà anh có thể không tiện trả lời, cũng không tự ý sang gõ cửa để làm gián đoạn lịch trình của anh.

Dù sao, họ chỉ mới trở thành bạn bè. Mỗi người đều có công việc và cuộc sống riêng, không thể vì thường xuyên gặp nhau trong thời gian qua mà mặc nhiên cho rằng đối phương lúc nào cũng rảnh rỗi.

Ninh Yên hiểu điều đó. Ít nhất, ban đầu cô thực sự nghĩ mình hiểu.

Những ngày tiếp theo, cuộc sống trong căn hộ 502 vẫn diễn ra theo nhịp quen thuộc. Ninh Yên thức dậy gần trưa, vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi ngồi vào bàn làm việc. Khi có cảm hứng, cô có thể viết liên tục vài tiếng mà không nhận ra thời gian đã trôi qua. Khi bí ý tưởng, cô đứng dậy pha cà phê, tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công hoặc thu dọn những món đồ lặt vặt trên bàn.

Cô vẫn thích ở nhà. Những buổi chiều được ngồi bên cửa sổ, nghe gió lùa qua tán cây long não và nhìn ánh nắng chậm rãi dịch chuyển trên sàn vẫn khiến cô thấy dễ chịu.

Không có Tần Dư An, căn hộ của cô cũng chẳng vì thế mà thiếu đi những thứ cần thiết. Máy tính vẫn hoạt động bình thường, kệ sách không còn lung lay, mạng Internet chưa phát sinh vấn đề mới. Cô có thể tự nấu ăn, tự chăm sóc cây cối, hoàn thành bản thảo rồi dành thời gian đọc truyện hoặc xem phim.

Nếu chỉ nhìn vào sinh hoạt hằng ngày, thật sự chẳng có gì thay đổi. Chỉ là đến khoảng sáu giờ chiều, Ninh Yên thường vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ.  

Ban đầu, cô không nhận ra thói quen này. Hôm ấy, đang viết đến một đoạn cần suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy tiếng cửa thang máy mở ngoài hành lang. Ninh Yên ngừng gõ phím, nghiêng đầu lắng nghe, nhưng tiếng bước chân nhanh chóng đi xa. Không lâu sau, cô lại nhìn đồng hồ, phát hiện đã sáu giờ bốn mươi.

Giờ này trước đây Tần Dư An thường vừa về đến nhà.

Cô nhìn cánh cửa căn hộ mình, rồi bật cười vì suy nghĩ bất chợt ấy. Anh không về đúng giờ thì có liên quan gì đến cô? Công việc đang bận, đương nhiên thời gian sinh hoạt sẽ thay đổi. Cô không thể yêu cầu anh giữ nguyên lịch trình chỉ vì mình đã quen với những âm thanh trong hành lang.

Ninh Yên cúi xuống, tiếp tục viết.

Vài phút sau, cô lại dừng tay. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô nghe rõ tiếng quạt tản nhiệt của máy tính. Cô tháo kính, day nhẹ sống mũi rồi quyết định đứng dậy chuẩn bị bữa tối.

Hôm đó, cô luộc rau, chiên một quả trứng và hâm lại phần thịt kho còn từ hôm trước. Bữa ăn đơn giản, vừa đủ cho một người. Ninh Yên mang khay cơm đến bàn, bật một tập phim cũ làm âm thanh nền rồi bắt đầu ăn.

Đối diện cô là chiếc ghế trống. Thật ra, chiếc ghế ấy vẫn luôn ở đó. Cô chỉ thỉnh thoảng dùng nó để đặt túi đồ hoặc những cuốn sách chưa kịp sắp xếp. Gần đây, vì Tần Dư An đôi khi ở lại ăn trưa hoặc uống trà, chiếc ghế mới thường xuyên có người ngồi.

Bây giờ nhìn nó trống không, cô bỗng nhớ đến những bữa ăn có người cùng bàn. Nhớ cả cách anh vừa ăn vừa nghe cô kể chuyện viết truyện, hay thói quen chủ động thu dọn bát đũa sau khi ăn xong.

Ninh Yên gắp một miếng rau, chậm rãi nhai rồi tự nhắc mình đừng nghĩ vẩn vơ.

Một người ăn một mình vốn chẳng phải chuyện mới mẻ. Trước khi gặp Tần Dư An, cô đã sống như thế suốt nhiều năm, thậm chí còn thấy đó là điều vô cùng thoải mái. Cô không phải tìm chủ đề để trò chuyện, cũng không cần căn giờ để chờ người khác cùng ăn.

Vậy mà chỉ sau vài lần chia sẻ bữa cơm với anh, cô lại bắt đầu để ý đến chiếc ghế trống.

Có lẽ con người thật sự dễ hình thành thói quen hơn cô tưởng.

Ăn tối xong, Ninh Yên dọn dẹp bàn ăn rồi trở về trước máy tính. Cô mở khung trò chuyện với Tần Dư An, nhìn tin nhắn gần nhất của anh từ buổi chiều.

[Hôm nay tôi phải ở lại công ty thêm một lúc. Cô nhớ ăn tối nhé.]

Cô đã trả lời: [Vâng, anh cũng đừng quên ăn tối ạ.]

Đến giờ vẫn chưa có tin nhắn mới. Ninh Yên tự nhủ anh đang bận, có lẽ còn chưa ăn xong, hoặc đang họp với đối tác. Cô không nên chỉ vì chưa nhận được hồi âm mà liên tục mở điện thoại kiểm tra.

Cô đặt điện thoại sang một bên, mở bản thảo và bắt đầu làm việc. Mười phút sau, cô cầm điện thoại lên xem giờ.

Lại thêm mười phút nữa, cô vô thức mở khung trò chuyện, rồi nhanh chóng thoát ra như thể vừa làm một việc không nên làm.

Đến lần thứ ba, chính Ninh Yên cũng thấy buồn cười. Cô là người đã từng có thể viết liền ba tiếng mà không nhớ điện thoại đặt ở đâu. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một người hàng xóm bận công việc, cô lại biến chiếc điện thoại thành thứ khiến mình phân tâm nhiều hơn cả mạng xã hội.

Ninh Yên úp điện thoại xuống bàn, nghiêm túc tuyên bố với bản thân rằng trong một tiếng tiếp theo, cô sẽ không chạm vào nó.

Kết quả, chưa đầy nửa tiếng sau, màn hình sáng lên vì thông báo quảng cáo từ một ứng dụng mua sắm. Cô gần như lập tức cầm điện thoại lên. Nhìn dòng thông báo không liên quan, Ninh Yên im lặng vài giây, sau đó đặt nó trở lại bàn.

"Thật hết nói nổi." Cô lẩm bẩm một mình, kéo ghế sát vào bàn rồi ép bản thân tập trung vào bản thảo. May mà nhân vật trong truyện đang gặp rắc rối đủ lớn để kéo sự chú ý của cô trở lại. Ninh Yên viết thêm được một đoạn, cuối cùng cũng tạm quên việc kiểm tra điện thoại.

Nhưng kể từ hôm ấy, cô bắt đầu nhận ra mình đang chờ một điều gì đó. Không hẳn là một cuộc trò chuyện dài. Cũng không phải lúc nào cô cũng có chuyện muốn kể cho anh nghe. Đôi khi, chỉ cần thấy một tin nhắn báo rằng anh đã về đến nhà, cô đã cảm thấy yên tâm hơn mà không biết tại sao.

Điều kỳ lạ nhất là cô không hề nhận ra mình đã mong chờ điều ấy cho đến khi nó không còn xuất hiện đúng giờ.

* * *

Tần Dư An không hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô. Dù bận rộn, anh vẫn cố gắng nhắn cho cô một câu khi có thể. Có hôm là lời nhắc ăn uống, có hôm chỉ đơn giản thông báo rằng anh còn đang ở công ty. Thỉnh thoảng, anh kể một câu ngắn về tiến độ dự án, nhưng thường chỉ nói vừa đủ để cô biết vì sao mình chưa thể trở về.

Ninh Yên cũng không hỏi anh quá nhiều. Cô trả lời những tin nhắn ấy bằng lời dặn dò ngắn gọn, đôi khi thêm một câu đùa để anh bớt căng thẳng.

[Anh nhớ ăn tối đấy nhé. Đừng để đến lúc về nhà mới phát hiện mình chưa ăn gì.]

Một lúc sau, điện thoại sáng lên. [Tôi vừa ăn xong. Cô cứ yên tâm.]

Ninh Yên nhìn dòng tin nhắn, khóe môi bất giác cong lên. Đến khi nhận ra mình đang cười chỉ vì một câu trả lời đơn giản, cô vội quay về màn hình máy tính.

Cô không muốn nghĩ sâu hơn về chuyện ấy. Hai người đã là bạn bè, quan tâm nhau một chút cũng rất bình thường. Anh từng nhắc cô ăn đúng giờ, giờ cô nhắc lại anh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Lý do ấy nghe hợp lý đến mức Ninh Yên tạm thời chấp nhận.

Chỉ có điều, càng về cuối tuần, những tin nhắn của anh càng đến muộn.

Công việc không chỉ yêu cầu Tần Dư An sửa lại bản vẽ. Anh còn phải trực tiếp có mặt tại công trình để đối chiếu một số hạng mục, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công và tham gia các cuộc họp kéo dài hơn dự kiến. Thời gian nghỉ giữa các công việc ngắn đến mức đôi khi anh chỉ kịp ăn qua loa trước khi tiếp tục làm.

Có những tối, khi Ninh Yên đã chuẩn bị xong bữa ăn và xem hết một tập phim, điện thoại vẫn không có thông báo nào từ anh.

Cô bắt đầu tự đặt ra một giới hạn cho mình: Nếu đến giờ đi ngủ mà anh chưa nhắn, cô sẽ không chủ động hỏi. Không phải vì giận dỗi, càng không phải muốn kiểm tra xem anh có nhớ đến mình hay không. Cô chỉ nghĩ rằng anh cần tập trung cho công việc, còn cô cũng nên trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Thế nhưng, giới hạn ấy không dễ thực hiện như lúc cô nghĩ ra.

Đặc biệt là vào đêm thứ sáu, ngày thứ sáu liên tiếp Tần Dư An phải làm việc với cường độ cao.

* * *

Đồng hồ trong phòng ngủ chỉ mười một giờ ba mươi phút đêm. Ninh Yên đã tắm xong, thay bộ đồ ngủ rộng rãi rồi nằm vào chăn. Máy tính trong phòng khách được cô tắt từ hơn mười phút trước. Bản thảo đã lưu, những công việc cần làm trong ngày cũng được xử lý gần hết.

Theo lý mà nói, đây là thời điểm thích hợp để ngủ. Nhưng Ninh Yên cứ trở mình mãi.

Tiếng mưa lất phất ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lại lẫn vào tiếng gió. Ánh đèn từ tòa nhà đối diện hắt qua lớp rèm, tạo thành một vệt sáng mờ trên sàn nhà. Cô nằm nghiêng, nhìn điện thoại đặt trên kệ đầu giường. Màn hình vẫn tối.

Ninh Yên kéo chăn lên ngang vai, tự nhủ Tần Dư An có thể còn đang trên đường về. Mà nếu anh chưa nhắn thì cũng chẳng sao. Cô đâu phải người có trách nhiệm theo dõi lịch trình của anh.

Cô nhắm mắt. Một lát sau, cô lại mở mắt.

Có lẽ anh vẫn đang họp. Có lẽ bên thi công phát sinh vấn đề. Cũng có thể anh đã về đến nhà nhưng mệt quá nên quên nhắn. Tất cả đều là những khả năng bình thường, chẳng có lý do gì để cô nằm đây suy đoán từng chuyện một.

Ninh Yên trở mình, vùi nửa mặt vào gối.

Ngay lúc cô vừa quyết định không nhìn điện thoại thêm lần nào nữa, một âm báo quen thuộc vang lên.

Ting.

Ninh Yên lập tức quay đầu.

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. Tin nhắn đến từ Tần Dư An.

[Tôi vừa về đến nhà rồi.]

Cô cầm điện thoại lên gần như ngay tức khắc. Khi đọc được dòng chữ ấy, cảm giác bồn chồn không rõ nguyên do suốt cả buổi tối bỗng nhẹ đi. Vai cô thả lỏng, hơi thở cũng chậm lại.

Thì ra anh đã về. Ninh Yên nhìn tin nhắn, ngón tay dừng trên màn hình. Cô định trả lời rằng anh nên nghỉ ngơi sớm, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nghe giọng anh hơn là chỉ gửi thêm vài dòng chữ.

Trước khi kịp suy nghĩ kỹ, cô đã nhấn nút gọi.

Điện thoại đổ chuông hai lần thì được kết nối.

"Ninh Yên?" Giọng Tần Dư An truyền đến từ đầu dây bên kia. Anh nghe có vẻ mệt, âm sắc hơi khàn hơn thường ngày, nhưng vẫn nhận ra cô ngay lập tức.

Ninh Yên kéo chăn che đến cằm. "Anh về rồi à?"

"Ừm, tôi vừa vào nhà." Anh ngừng lại một chút. "Giờ này cô vẫn chưa ngủ sao?"

"Tôi chuẩn bị ngủ rồi." Câu trả lời bật ra nhanh đến mức cô không kịp suy nghĩ. Ninh Yên nhìn đồng hồ trên điện thoại, thấy rõ mình đã nằm trên giường khá lâu, nhưng không muốn thừa nhận rằng bản thân vẫn đang chờ thông báo của anh.

"Thấy tin nhắn của anh nên tôi gọi hỏi thăm một chút thôi," cô bổ sung, giọng nhỏ đi. "Dự án vẫn bận lắm à?"

"Khá bận. Hôm nay bên thi công có vài vấn đề cần kiểm tra lại. Sau đó tôi còn phải sửa một số chi tiết theo ý kiến của đối tác, nên kéo dài đến giờ."

Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt. Có lẽ anh đang cởi áo khoác và đặt túi xuống. Ninh Yên tưởng tượng dáng vẻ anh trở về căn hộ 501 lúc này, một mình mở cửa, bật đèn rồi mới có thể thở ra sau một ngày dài.

Cô chợt thấy mình không nên gọi điện chỉ để hỏi một câu vốn đã có thể nhắn bằng văn bản.

"Vậy anh mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Tôi gọi có làm phiền anh không?"

"Không đâu. Tôi vừa về đến nhà, còn chưa làm gì cả."

"Nhưng anh nghe mệt lắm."

"Có một chút." Tần Dư An không phủ nhận. Sau một ngày làm việc liên tục, ngay cả việc nói chuyện cũng cần thêm chút sức lực. Ninh Yên định kết thúc cuộc gọi để anh được nghỉ ngơi, nhưng vẫn còn một điều khiến cô băn khoăn.

Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn hỏi: "Mấy hôm nay anh đều về muộn như vậy. Sao anh vẫn cố nhắn tin cho tôi? Anh có thể về nhà, tắm rửa rồi ngủ luôn mà."

Câu hỏi vừa rời khỏi môi, Ninh Yên đã hơi hối hận. Nghe qua chẳng khác nào cô đang hỏi vì sao anh phải báo cáo lịch trình cho mình. Hai người chỉ là bạn bè, anh muốn nhắn hay không vốn là chuyện tùy anh.

"Ý tôi là.." Cô vội tìm cách giải thích. "Tôi thấy anh bận như vậy, sợ anh lại phải dành thêm thời gian trả lời tin nhắn."

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.

Ninh Yên nghe thấy tiếng anh thở ra nhẹ, sau đó là một tiếng cười rất khẽ. Không phải kiểu cười trêu chọc khi cô lỡ nói điều ngốc nghếch, mà giống như anh vừa nghe được một chuyện khiến mình thấy nhẹ lòng.

"Vì tôi sợ cô chờ."

Bốn chữ ấy khiến Ninh Yên bất động.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi lặng lẽ. Điện thoại áp bên tai không thay đổi, giọng nói trầm thấp của Tần Dư An vẫn ở đó, nhưng trong vài giây, cô gần như không biết phải trả lời thế nào.

Anh sợ cô chờ?

Ninh Yên nhìn chăm chăm vào góc chăn đang nắm trong tay. Những lần cô nhìn đồng hồ vào buổi chiều, những lần cầm điện thoại lên rồi đặt xuống, cả việc vừa thấy tin nhắn đã gọi cho anh, tất cả đột nhiên hiện lên rõ ràng đến mức cô không thể giả vờ rằng mình chẳng có gì khác thường.

Anh không biết cô đã làm những chuyện ấy, ít nhất cô nghĩ vậy. Nhưng có lẽ việc anh không còn trở về đúng giờ, cộng thêm những tin nhắn ngày càng muộn, đã khiến anh nhận ra sự thay đổi nào đó trong cách cô phản hồi.

Hoặc cũng có thể anh chỉ thuận miệng nói một câu đơn giản. Dù là khả năng nào, Ninh Yên vẫn thấy hai tai mình nóng lên.

"Ai.. Ai chờ anh cơ chứ?" Cô vội phản bác. "Tôi chỉ tiện xem điện thoại thôi mà."

Lời giải thích thiếu thuyết phục đến mức chính cô cũng không muốn nghe lại.

Tần Dư An không vạch trần cô. Anh chỉ khẽ đáp: "Ừm."

Một tiếng rất nhẹ, không mang ý châm chọc, cũng không buộc cô phải giải thích thêm. Chính sự bình thản ấy lại khiến Ninh Yên càng không biết nên nói gì. Nếu anh hỏi lại, cô còn có thể tìm cách phủ nhận. Nhưng anh không hỏi, cô lại cảm thấy câu chuyện như đang dừng ở một nơi khiến mình bối rối.

Cô kéo chăn che gần nửa khuôn mặt, dù biết anh không thể nhìn thấy.

"Anh mau nghỉ đi. Tôi không làm phiền anh nữa."

"Được. Cô cũng ngủ sớm đi."

"Vâng. Chúc anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Ninh Yên."

Cuộc gọi kết thúc. Ninh Yên đặt điện thoại xuống kệ, rồi lập tức kéo chăn trùm qua đầu. Cô nằm im trong bóng tối, cố gắng không nghĩ đến câu nói vừa rồi, nhưng càng cố gắng thì bốn chữ ấy càng hiện lên rõ ràng.

Vì tôi sợ cô chờ.

Rõ ràng Tần Dư An chỉ đang giải thích lý do anh vẫn nhắn tin sau khi làm việc xong. Anh không nói điều gì quá mức thân mật, cũng không hỏi cô có đang mong mình trở về hay không. Vậy mà câu nói ấy vẫn khiến lòng cô xao động theo một cách rất khó giải thích.

Trước đây, khi sống một mình, Ninh Yên chưa bao giờ cảm thấy cần phải biết một người khác đã về nhà an toàn hay chưa. Bạn bè của cô có cuộc sống riêng, công việc riêng. Họ có thể trò chuyện vào ngày rảnh rỗi, nhắn vài câu hỏi thăm rồi tiếp tục bận rộn, chẳng ai có nghĩa vụ phải báo lại mọi lịch trình cho ai.

Cô vẫn nghĩ quan hệ giữa mình và Tần Dư An cũng sẽ như thế.

Nhưng khi anh bận đến mức không còn xuất hiện ở hành lang vào giờ quen thuộc, cô lại bắt đầu để ý. Khi tin nhắn đến muộn hơn thường ngày, cô sẽ nhìn màn hình nhiều lần. Và khi cuối cùng biết anh đã về đến nhà, cô lại cảm thấy yên tâm đến mức không muốn che giấu sự nhẹ nhõm của bản thân.

Có lẽ cô đã quen với sự hiện diện của anh hơn mình tưởng.

Ninh Yên trở mình, kéo chiếc gối ôm vào lòng. Cô không muốn vội vàng đặt tên cho cảm xúc ấy. Hai người chỉ vừa xác nhận là bạn bè chưa lâu, còn Tần Dư An thì đang phải dồn sức cho công việc. Cô không cần tự làm mình rối trí bằng những suy đoán chưa có lời giải.

Nhưng có một chuyện cô không thể phủ nhận. Cô đã bắt đầu chờ anh.

Không phải chờ một cuộc hẹn, cũng không phải ngồi trước cửa để đợi tiếng chìa khóa quen thuộc. Chỉ là mỗi tối, cô mong điện thoại sáng lên với một tin nhắn ngắn báo rằng anh đã về nhà. Mong đến mức bản thân cũng không nhận ra, cho đến khi anh nói rằng anh sợ cô chờ.

Ngoài cửa sổ, những tán cây long não khẽ lay động trong gió đêm. Căn phòng yên tĩnh như mọi ngày, chiếc máy tính đã tắt, bản thảo vẫn nằm nguyên trên bàn ở phòng khách. Cuộc sống của Ninh Yên không có biến đổi lớn lao nào chỉ sau một cuộc gọi.

Thế nhưng, khi nhắm mắt lại, cô vẫn nhớ rõ giọng nói mệt mỏi của Tần Dư An và cách anh gọi tên mình trước khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Ninh Yên vùi mặt vào gối, khẽ thở dài. Cô vẫn chưa hiểu được cảm giác này là gì. Có lẽ cần thêm thời gian, cũng có lẽ cô chỉ đơn giản không quen với việc một người vốn thường xuyên xuất hiện bên cạnh đột nhiên trở nên bận rộn.

Dù nguyên nhân là gì, tối nay cô cũng không còn thấy mình phải cố gắng giải thích mọi chuyện ngay lập tức. Cô kéo chăn lên, nhắm mắt lại.

Điện thoại nằm yên trên kệ đầu giường, không còn thông báo nào mới. Nhưng lần này, Ninh Yên không cần cầm nó lên kiểm tra thêm nữa.

Cô đã biết Tần Dư An về nhà an toàn. Và chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ khiến cô yên tâm đi ngủ.

Điểm cần giữ cho Chương 10: Tần Dư An có thể tiếp tục bận thêm một thời gian, nhưng không nên để Ninh Yên lập tức thừa nhận mình thích anh. Hợp lý nhất là để cô dần nhận ra sự khác biệt giữa việc quen có anh bên cạnh và việc thật sự mong anh dành thời gian cho mình, thông qua một tình huống đời thường thay vì lặp lại cảnh chờ tin nhắn.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 10: Nhận ra sự quan tâm

Sau một tuần dồn dập chạy tiến độ công việc, dự án của Tần Dư An cuối cùng cũng bước vào giai đoạn bàn giao êm đẹp. Nhịp sống bận rộn dần lắng xuống, trả lại cho hành lang tầng năm sự bình yên quen thuộc.

Tần Dư An trở về với khung giờ sinh hoạt chuẩn mực: Rời nhà lúc bảy giờ mười lăm phút sáng và trở về khi trời mới sập tối.

Khoảng sáu giờ mười lăm phút chiều, Ninh Yên vừa dọn đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn thì tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang vang lên, nối tiếp là tiếng mở cửa nhã nhặn của căn hộ 501.

Ninh Yên khẽ mỉm cười. Mấy ngày trước, tiếng động này chỉ xuất hiện trong sự ngóng chờ mơ hồ của cô, nhưng giờ đây nó đã trở lại đúng nhịp, gieo vào lòng cô một niềm vui nho nhỏ, êm đềm.

Cô tháo chiếc tạp dề màu xám, bước lại mở cửa nhà mình. Vừa hay Tần Dư An cũng vừa tháo chiếc cặp da công tác, ngẩng đầu nhìn sang.

"Chào anh Dư An, hôm nay anh về đúng giờ rồi ạ?" Ninh Yên mỉm cười chào anh.

"Ừm, công việc bên phía đối tác đã xong xuôi rồi," Tần Dư An cởi áo khoác mỏng, đôi mắt đằng sau gọng kính đong đầy sự thư thái. Mệt mỏi sau một tuần vất vả dường như tan biến sạch sẽ khi nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng của cô gái phòng đối diện. "Mấy hôm nay phiền cô phải nghe tôi gọi điện cằn nhằn muộn màng rồi."

"Có gì đâu ạ," Ninh Yên lắc đầu, rồi chỉ tay về mâm cơm bốc hơi nghi ngút trong bếp nhà mình. "Hôm nay tôi có nấu món canh cá nấu ngót với thịt luộc chấm mắm tôm. Nếu anh chưa ăn tối thì sang dùng bữa cùng tôi nhé?"

Tần Dư An khựng lại một nhịp, nhìn mâm cơm mộc mạc thơm nức mùi hành ngò, khóe môi khẽ uốn thành một nụ cười ấm áp: "Vậy thì tốt quá, tôi tắm rửa qua một chút rồi sang ngay nhé."

* * *

Bữa tối diễn ra trong không khí vô cùng đầm ấm.

Ngồi đối diện Tần Dư An, Ninh Yên bắt đầu nhận ra sự quan tâm của mình dành cho anh không còn dừng lại ở sự thụ động đợi chờ nữa. Nó đã biến thành những hành động nhỏ nhặt nhưng vô cùng có ý thức.

Trong suốt bữa ăn, Ninh Yên múc cho anh bát canh cá ấm sực trước, rồi để ý gắp cho anh những miếng thịt mềm. Cô nhớ rõ trong những cuộc trò chuyện trước đây, anh từng vô tình nhắc rằng mình không thích ăn đồ quá cay và thường bị đầy bụng nếu uống nước lạnh sau khi đi làm về muộn. Vì thế, cô đã chuẩn bị sẵn một ấm trà gừng mật ong để ở góc bàn.

Tần Dư An nhận lấy chén trà ấm từ tay cô, ánh mắt chan chứa sự dịu dàng: "Cô nhớ cả thói quen uống trà của tôi à?"

Ninh Yên khẽ ngập ngừng, gương mặt hơi lựng hồng. Cô xua xua tay, cố giữ giọng bình thản: "Thì.. Tại lần trước anh bảo dạo này làm việc khuya hay bị lạnh bụng. Tôi sẵn tiện pha luôn một thể thôi mà."

Tần Dư An nhấp một ngụm trà ấm, vị ngọt dịu của mật ong hòa cùng vị cay nồng nhẹ của gừng lan tỏa nơi cuống họng. Anh nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu ăn cơm, lòng dâng lên một luồng hơi ấm ngọt ngào.

Anh cũng quan tâm đến cô theo cách rất riêng của mình. Thấy cô dạo này hay xoa cổ tay vì gõ bàn phím quá lâu, anh đã mua tặng cô một chiếc đệm tựa cổ tay bằng cao su mềm mại. Anh không hỏi dồn dập xem cô đã viết được bao nhiêu chương, cũng không bắt cô phải giải thích vì sao hôm nay lại muốn ở nhà một mình mà không bước ra khỏi cửa. Anh tôn trọng hoàn toàn nhịp sống riêng tư của cô, nhưng luôn có mặt đúng lúc cô cần.

Sau bữa ăn, Tần Dư An chủ động đứng dọn bát đĩa mang ra bồn rửa.

Ninh Yên đứng bên cạnh đưa chiếc khăn khô cho anh lau tay, nhìn bóng lưng cao ráo, vững chãi của người đàn ông. Cô chợt nhận ra, việc mình ghi nhớ từng thói quen nho nhỏ của anh, việc cô vô thức mua thêm rau củ để chuẩn bị phần cơm cho hai người, hay việc lòng cô xao xuyến mỗi khi nghe tiếng chân anh ngoài hành lang.. Tất cả đều không cần bất kỳ sự cố gắng nào. Nó diễn ra tự nhiên như hơi thở.

"Anh Dư An này," Ninh Yên cất tiếng khẽ.

Tần Dư An quay lại, vừa lau khô tay vừa nhìn cô: "Sao thế cô Ninh Yên?"

"Tuần sau.. Nếu anh không bận, bọn mình lại cùng làm việc ở phòng khách nhé?" Ninh Yên ngước mắt nhìn anh, nụ cười rạng rỡ lan sang tận đôi mắt cong cong.

Tần Dư An nhìn cô, ánh mắt mềm mại như làn nước thu. Anh gật đầu, cất giọng trầm ấm dứt khoát:

"Tất nhiên rồi. Bất cứ khi nào cô muốn."

Bước về căn hộ phòng 501 sau một buổi tối bình yên, Tần Dư An đứng trước cửa nhà mình, nhìn cánh cửa gỗ phòng 502 đã khép lại nhẹ nhàng.

Còn Ninh Yên tựa lưng vào cánh cửa nhà mình, hai tay ôm lấy lồng ngực đang đập những nhịp đập êm đềm. Cô vẫn tự nhủ rằng đây chỉ là sự chăm sóc giữa những người bạn thân thiết. Nhưng ở điểm cân bằng hoàn hảo này, cả hai đều mơ hồ nhận ra rằng, sợi dây kết nối giữa họ đã sâu sắc và bền chặt hơn một tình bạn thông thường từ lúc nào không hay.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 11: Những xáo trộn nho nhỏ

Mùa thu đi vào giai đoạn cuối, những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi qua các ngóc ngách trong thành phố. Khung cửa kính phòng khách nhà Ninh Yên lúc nào cũng phủ một lớp hơi sương mờ dịu.

Sau hơn hai tháng kể từ ngày chuyển đến đây, Ninh Yên đã hoàn toàn quen với sự có mặt của Tần Dư An. Mối quan hệ giữa họ giữ ở một điểm cân bằng vừa vặn: Không vội vã, không vồ vập, nhưng lại đầy ắp sự thấu hiểu và tin cậy.

Thế nhưng, cuộc sống của một cô gái thích ở nhà không phải lúc nào cũng chỉ quay quanh bốn bức tường và người hàng xóm đối diện.

Chiều thứ Ba, Hạ Mi - cô bạn thân duy nhất từ thời đại học của Ninh Yên - đột ngột ghé thăm không báo trước. Hạ Mi là một cô gái làm trong ngành truyền thông, năng nổ, hoạt bát và có biệt tài "đọc vị" người khác chỉ qua vài ánh mắt.

"Ôi chao, căn nhà mới của cậu ấm cúng quá đấy Ninh Yên!" Hạ Mi vừa bước vào nhà đã vứt chiếc túi xách đắt tiền lên sofa, đi loanh quanh ngó nghiêng khắp phòng khách.

Ninh Yên vội vã đi pha một tách trà nóng mang ra: "Cậu đến mà chẳng báo trước gì cả, tớ còn chưa kịp dọn dẹp đống sách vở nữa."

Hạ Mi ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà rồi bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt sắc sảo của cô bạn dừng lại ở chiếc kệ sách gỗ thông vuông vức, chắc chắn nơi góc tường, rồi lướt sang chiếc đệm tựa cổ tay bằng cao su mềm mại đặt bên máy tính của Ninh Yên.

"Ninh Yên này," Hạ Mi nheo mắt, nụ cười trở nên đầy ẩn ý. "Cậu vốn là đứa vụng về chuyện tay chân, chiếc kệ sách này chắc chắn không phải do cậu tự lắp. Còn chiếc đệm tay này nữa.. Gu của cậu làm gì thích màu xám tối đơn giản thế này?"

Ninh Yên khựng lại, tay cầm tách trà khẽ run nhẹ. Cô cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể: "À.. Cái đó là do anh hàng xóm phòng đối diện giúp tớ lắp thôi. Anh ấy là người làm nghề vẽ kiểu nhà cửa nên tiện tay giúp ấy mà."

"Anh hàng xóm?" Hạ Mi reo lên, hai mắt sáng rực. "Đừng nói với tớ là cái người mà cậu kể dạo này hay sang đây ngồi làm việc chung nhé?"

Thấy cô bạn thân bắt đầu "tra khảo", Ninh Yên bối rối gãi đầu. Cô đành thật thà kể lại vài chuyện lặt vặt từ đợt sửa mạng, chuyện nhờ lắp kệ sách, cho đến những bữa cơm ăn chung và cảm giác dễ chịu khi hai người cùng ngồi làm việc trong yên lặng.

Hạ Mi lắng nghe từ đầu đến cuối, khóe môi mỗi lúc một giương cao. Đến khi Ninh Yên kết thúc bằng câu khẳng định chắc nịch: * "Bọn tớ chỉ là bạn bè thân thiết thôi" *, Hạ Mi liền bật cười ngặt nghẽo.

"Bạn bè?" Hạ Mi gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Ninh Yên ơi là Ninh Yên, cậu viết tiểu thuyết tình cảm cả mấy năm nay mà sao ngoài đời thực lại ngơ ngác thế? Một người đàn ông bận rộn làm nghề vẽ kiểu nhà cửa, tự dưng dành thời gian rảnh sang đây lắp kệ sách, nấu cơm ăn chung, rồi còn vặn vẹo từng chi tiết nhỏ để chăm sóc cậu.. Cậu nghĩ đó chỉ là tình bạn xóm giềng thuần túy sao?"

Ninh Yên ngẩn người, tim chợt đập hẫng một nhịp: "Thì.. Bọn tớ đã nói rõ với nhau là bạn bè rồi mà."

"Đó là vì anh ấy biết cậu là đứa ngại giao thiệp, sợ cậu hoảng mà bỏ chạy nên mới lấy cái danh 'bạn bè' ra để làm tấm đệm an toàn đấy!" Hạ Mi vỗ vai cô bạn thân, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Tớ cá với cậu, trong lòng anh ấy cậu hoàn toàn không chỉ là một cô bạn hàng xóm đơn thuần đâu."

* * *

Lời nói của Hạ Mi như một viên sỏi ném mạnh xuống mặt hồ vốn đang phẳng lặng trong lòng Ninh Yên.

Sau khi Hạ Mi ra về vào buổi chiều muộn, Ninh Yên ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc, hoàn toàn không thể tập trung gõ nổi một dòng truyện nào. Những lời phân tích của cô bạn thân cứ quẩn quanh trong đầu cô: *Cậu nghĩ đó chỉ là tình bạn xóm giềng thuần túy sao? *

Đúng sáu giờ rưỡi chiều, tiếng bước chân quen thuộc ngoài hành lang vang lên.

Ninh Yên giật mình. Theo thói quen thường ngày, cô sẽ đứng dậy mở cửa chào anh hoặc chuẩn bị dọn cơm. Nhưng hôm nay, ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo, gót chân như bị dán chặt xuống sàn nhà.

Trái tim cô đập thình thịch liên hồi. Sự bối rối và hoảng hốt tràn ngập tâm trí. Lần đầu tiên, Ninh Yên cảm thấy sợ hãi khi phải đối mặt với Tần Dư An.

Nếu đúng như lời Hạ Mi nói, nếu sự dịu dàng của anh bấy lâu nay mang một ý nghĩa khác.. Thì cô phải đối diện với anh thế nào đây? Một cô gái vốn dĩ chỉ muốn trốn trong thế giới an toàn của mình, liệu có đủ can đảm để đón nhận một tình cảm thực sự ngoài đời thực?

*Cốc, cốc. *

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng quen thuộc vang lên bên ngoài.

"Ninh Yên ơi, cô có nhà không?" Giọng nói trầm ấm của Tần Dư An vang qua cánh cửa gỗ.

Ninh Yên giật nảy người, hơi thở trở nên dồn dập. Cô đứng yên tại chỗ trong phòng khách, không dám lên tiếng, cũng không dám bước lại gần cánh cửa.

Sau vài giây yên lặng, bên ngoài vang lên tiếng thở dài nhẹ nhàng của Tần Dư An: "Mạng nhà cô lại dở chứng hay cô đang bận gõ truyện thế? Tối nay nhớ ăn uống đúng giờ nhé, tôi về phòng đây."

Tiếng bước chân của anh chầm chậm rời đi, tiếp đó là tiếng đóng cửa phòng 501 nhẹ nhàng.

Trong căn phòng tĩnh lặng, Ninh Yên đưa hai tay lên ôm lấy gương mặt đang nóng bừng của mình. Sự xáo trộn đầu tiên đã thực sự xuất hiện. Khoảng cách an toàn mà cô tự tay dựng lên suốt bấy lâu nay bắt đầu rạn nứt, đẩy cô vào một nỗi bối rối hoàn toàn mới mẻ và ngọt ngào.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
# Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 12

Tiếng chuông gió treo bên ngoài cửa kính của quán cà phê sân thượng vang lên một tràng thanh thoát khi Ninh Yên đẩy cửa bước vào. Làn gió thu mát rượi thổi qua, mang theo mùi thơm đậm đà của hạt cà phê rang xay quyện lẫn hương hoa nhài thoang thoảng.

Ninh Yên đảo mắt tìm kiếm quanh không gian tràn ngập ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều. Ở góc bàn gần vòm cây xanh, Hạ Mi đang giơ cao tay vẫy vẫy, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.

"Bên này, Ninh Yên!"

Ninh Yên mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện bạn mình. Đã lâu rồi hai người mới lại ngồi lại cùng nhau như thế này. Hạ Mi làm việc trong ngành truyền thông, năng động và bận rộn, khác hẳn với nhịp sống khép kín của một tác giả tự do như Ninh Yên. Dù định hướng cuộc sống khác nhau, cả hai vẫn giữ được sự thấu hiểu và thân thiết đáng quý.

"Dạo này nhìn sắc mặt cậu tốt hơn hẳn đấy," Hạ Mi nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Yên, gật gù nhận xét sau khi gọi hai ly nước. "Không còn quầng thâm dính chặt dưới mắt như đợt chạy tiến độ xuất bản sách lần trước nữa. Xem ra dạo này cuộc sống trạch nữ của cậu khá êm đềm nhỉ?"

Ninh Yên bật cười, đưa tay sờ nhẹ lên má mình: "Thì vẫn vậy thôi, quanh quẩn ở nhà viết truyện, đọc sách rồi chăm sóc mấy cây cảnh nhỏ ngoài ban công. Nhưng dạo này tớ tự điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, không thức đêm nhiều nữa nên đỡ mệt hơn."

Hai người bắt đầu thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện trên đời. Hạ Mi kể về những dự án sự kiện dồn dập ở công ty, những đồng nghiệp thú vị cũng như các tình huống 'dở khóc dở cười' với khách hàng. Ninh Yên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại mỉm cười đưa ra vài lời nhận xét dí dỏm.

Sau khi dùng xong hai tách cà phê, họ chuyển sang một quán ăn nhỏ nằm trong con ngõ yên tĩnh để dùng bữa tối. Không gian ấm cúng với những ngọn đèn vàng nhạt tạo cảm giác vô cùng thư thái.

"Mà này," Hạ Mi gắp một miếng thịt nướng đặt vào đĩa của Ninh Yên, tò mò hỏi, "Thế còn anh chàng hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà cậu thì sao? Lần trước nghe cậu nhắc qua là một kiến trúc sư đúng không? Hai người vẫn thỉnh thoảng chạm mặt chứ?"

Ninh Yên khựng lại một chút, ngón tay đang cầm đũa nhẹ nhàng siết lại. Cô nhấp một ngụm nước ấm rồi trả lời với giọng điệu rất đỗi bình thản:

"Ừm, vẫn gặp. Tần Dư An là người rất lịch sự và yên tĩnh. Thỉnh thoảng anh ấy có giúp tớ vài việc vặt như sửa lại cái kệ sách hay hướng dẫn cách bố trí lại góc làm việc cho đỡ mỏi mắt, đổi lại tớ cũng chia sẻ vài món ăn tự nấu. Nói chung là quan hệ hàng xóm rất tốt."

"Tần Dư An?" Hạ Mi chớp mắt, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. "Tên nghe kêu đấy chứ. Một anh chàng kiến trúc sư trầm tính, tinh tế sống ngay đối diện nhà một cô nàng viết truyện hướng nội.. Nghe cứ như mở đầu một bộ tiểu thuyết lãng mạn ấy nhỉ?"

"Cậu lại mơ mộng rồi đấy," Ninh Yên lắc đầu, không giấu được sự buồn cười. "Giữa bọn tớ chỉ là mối quan hệ hàng xóm tử tế thôi. Anh ấy bận rộn với các dự án lắm, tớ thì cũng có không gian và nhịp sống riêng của mình."

Hạ Mi nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn mình, gật đầu đồng tình: "Cũng đúng. Cậu vốn là người rất rõ ràng về ranh giới cá nhân mà. Nhưng nói thật, thấy cậu bước ra khỏi nhà, đi ăn uống trò chuyện thoải mái thế này tớ vui lắm. Đừng có suốt ngày nhốt mình trong bốn bức tường rồi quên mất thế giới bên ngoài nhé."

"Tớ đâu có lập dị đến thế," Ninh Yên đáp, mắt lấp lánh niềm vui. "Tớ thích ở nhà, nhưng không có nghĩa là tớ không coi trọng bạn bè hay những buổi gặp gỡ như thế này."

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận hơn tám giờ tối. Sau khi chia tay Hạ Mi ở trạm xe buýt, Ninh Yên thong thả đi bộ về căn hộ của mình. Đêm chớm thu không khí se lạnh, từng làn gió nhẹ thổi qua làm vạt áo khoác mỏng của cô khẽ lay động.

Bước vào thang máy rồi trở về trước cửa căn hộ tầng năm, Ninh Yên vô thức liếc nhìn sang căn hộ đối diện. Đèn hành lang hắt ánh sáng vàng nhạt lên cánh cửa gỗ đang đóng kín, bên trong không có vệt sáng nào hắt ra qua khe cửa. Có vẻ như Tần Dư An vẫn chưa về sau một ngày làm việc bận rộn.

Ninh Yên tra chìa khóa mở cửa nhà mình. Căn hộ quen thuộc hiện ra với mùi hương tinh dầu thoang thoảng và sự yên bình vốn có. Cô bật đèn, thay một bộ đồ mặc nhà thoải mái rồi rót cho mình một ly nước ấm.

Bước ra ban công nhìn xuống dòng người và ánh đèn xe lấp lánh phía dưới thành phố, Ninh Yên hít một hơi thật sâu. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Cô đã hoàn thành tốt công việc, được gặp gỡ người bạn thân thiết, ăn những món ăn ngon và giải tỏa hết những căng thẳng tích tụ.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cảm nhận rõ sự hài lòng và ấm áp lan tỏa trong lòng. Cuộc sống của cô vẫn đầy đủ, phong phú và tràn ngập những niềm vui riêng - một thế giới bình yên mà cô tự tay xây dựng và trân trọng mỗi ngày.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 13: Hôm nay không gặp anh

Ninh Yên kéo chiếc ghế tựa lại gần cửa sổ phòng khách, đặt cốc trà hoa cúc còn nghi ngút khói lên chiếc đôn gỗ nhỏ bên cạnh. Bầu trời chiều chớm thu bắt đầu ngả sang màu xám nhạt, từng dải mây mỏng kéo vệt dài phía xa, báo hiệu một đêm se lạnh.

Sau chuyến đi ăn và trò chuyện thoải mái với Hạ Mi vào hôm qua, tinh thần Ninh Yên dường như được "sạc" lại đầy đủ. Cô dành trọn cả buổi sáng để gõ xong chương mới cho bộ tiểu thuyết đang đăng tải, xử lý hết những đoạn chuyển cảnh mà mấy ngày trước còn thấy lấn cấn. Mọi thứ trong căn hộ vẫn giữ nguyên trật tự vốn có của nó: Tiếng gõ bàn phím lạch cạch nhịp nhàng, tiếng nước sôi rì rầm từ ấm siêu tốc, và khung cảnh quen thuộc qua ô cửa kính.

Đến khoảng bốn giờ chiều, khi tầm mắt bắt đầu mỏi vì nhìn vào màn hình máy tính quá lâu, cô mới rời khỏi bàn làm việc. Như một thói quen vô thức được hình thành từ lúc nào không rõ, Ninh Yên bước ra phòng khách, ánh mắt dời về phía khoảng sân nhỏ và dãy hành lang bên ngoài.

Hành lang tầng năm chiều nay đặc biệt tĩnh lặng.

Không có tiếng bước chân dồn dập của những người giao hàng, không có tiếng lạch cạch mở khóa cửa, và cũng không có bóng dáng quen thuộc đứng tựa bên lan can nghe điện thoại hay ngồi phác thảo bên ô cửa sổ đối diện.

Ninh Yên bưng cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị đắng nhẹ hòa lẫn hương thơm thanh mát lan tỏa nơi đầu lưỡi. Cô đứng tựa lưng vào khung cửa một lúc lâu, nhìn ngắm khoảng không gian trống trải trước mắt.

Tần Dư An từng đề cập rằng dự án chỉnh trang khu phố cổ của công ty anh đang bước vào giai đoạn chốt phương án thi công. Anh sẽ phải tham gia hàng loạt buổi họp kéo dài với đối tác và trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra. Mấy ngày trước, dù bận rộn, anh vẫn luôn xuất hiện vào những khung giờ tương đối cố định - khi thì vừa đi làm về với vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt, khi thì đứng ở hành lang nhận bưu phẩm rồi mỉm cười gật đầu chào cô qua ô cửa.

Hôm nay thì hoàn toàn yên ắng.

Ninh Yên khẽ chớp mắt, dời tầm nhìn về lại góc phòng. Cô bước tới sofa, cầm lấy cuốn sách đọc dở từ tuần trước rồi ngồi xuống. Trang sách mở ra, nhưng những dòng chữ đen trên nền giấy trắng dường như không thể đi vào tâm trí cô một cách trơn tru như mọi khi. Thi thoảng, chỉ một tiếng động rất nhỏ ngoài hành lang - tiếng gió thổi qua khe cửa hay tiếng bước chân của vị khách thuê nhà ở cuối dãy - cũng khiến cô vô thức ngẩng đầu lên quan sát.

Nhưng cánh cửa căn hộ đối diện vẫn đóng then cài.

Ninh Yên đặt cuốn sách xuống đùi, tự bật cười nhẹ vì sự xao nhãng kỳ lạ của bản thân. Cô tự nhắc nhở mình bằng một lý lẽ hết sức thực tế: Tần Dư An là một người trưởng thành với công việc bận rộn và những lịch trình riêng. Anh chỉ là người hàng xóm sống ở căn hộ đối diện, hoàn toàn không có nghĩa vụ phải xuất hiện đúng giờ hay báo cáo lịch trình cho bất kỳ ai. Việc cô hình thành phản xạ chờ đợi một bóng dáng xuất hiện ngoài hành lang chỉ đơn thuần là do thói quen sinh hoạt trong vài tuần qua bị lặp đi lặp lại.

Để xua đi sự mất tập trung không đáng có, Ninh Yên đứng dậy đứng bếp chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn của một trạch nữ sống một mình luôn hướng đến sự đơn giản: Một đĩa rau luộc, chút thịt kho nhạt và bát canh trứng cà chua nóng hổi. Tiếng dầu mỡ xèo xèo trên chảo cùng mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lấp đầy không gian bếp, mang lại cảm giác ấm cúng thường ngày.

Ăn xong, cô dọn dẹp bát đĩa, bật một bản nhạc không lời êm dịu rồi quay lại bàn làm việc để đọc lại bản thảo chương vừa hoàn thành. Dù vậy, nhịp đập yên bình của buổi tối dường như thiếu đi một mảnh ghép nhỏ mà chính cô cũng không muốn thừa nhận. Căn hộ bên cạnh không bật đèn; khe cửa phía dưới hoàn toàn tối om.

Khoảng chín giờ tối, khi Ninh Yên đang vươn người thư giãn sau khi soát xong lỗi chính tả của bản thảo, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ đột nhiên rung lên một tiếng nhẹ. Màn hình tối đen bừng sáng.

Ninh Yên quay sang. Trên thanh thông báo hiển thị một tin nhắn mới từ ứng dụng trò chuyện.

Người gửi: Tần Dư An.

Nội dung vỏn vẹn hai chữ: [Về rồi.]

Ninh Yên nhìn chăm chăm vào hai chữ ngắn gọn ấy mất vài giây. Ngay khoảnh khắc dòng chữ xuất hiện trên màn hình, cô nhận ra lồng ngực mình vừa thả lỏng ra một nhịp rất rõ ràng. Cảm giác bồn chồn mơ hồ kéo dài suốt từ buổi chiều như được gỡ bỏ trong chớp mắt.

Cô vội vàng đứng dậy, bước vài bước về phía cửa chính, khẽ vén góc rèm che ô cửa nhỏ nhìn ra hành lang. Ánh đèn vàng ấm áp từ bên trong căn hộ đối diện đã hắt qua khe cửa, in một vệt sáng dài lên nền gạch hoa.

Ninh Yên cầm điện thoại lên, ngón tay ngập ngừng trên bàn phím một lúc rồi gõ lại: [Anh ăn tối chưa? Vừa rồi thấy hành lang tối om, tưởng hôm nay anh tăng ca đêm.]

Rất nhanh, phía bên kia đã có phản hồi: [Vừa về đến cửa. Công ty họp muộn quá nên giờ mới xong việc. Tôi có mua chút đồ ăn nhẹ trên đường về rồi, cô chưa ngủ à? ]

Ninh Yên tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đọc từng dòng chữ anh gửi. Góc môi cô vô thức cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng mà chính cô cũng không hề hay biết.

[Em vừa làm xong việc thôi. Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi.]

[Ừm, chúc cô ngủ ngon.]

Màn hình điện thoại từ từ tối lại. Ninh Yên đứng yên tại chỗ một lúc, nghe thấy tiếng nước chảy nhè nhẹ từ phía nhà tắm của căn hộ đối diện vọng qua khoảng không gian yên tĩnh.

Cô quay trở lại giường, kéo chăn đắp ngang người. Việc Tần Dư An trở về và gửi một tin nhắn báo an toàn không làm thay đổi lịch trình sinh hoạt hay cuộc sống riêng của cô, nhưng nó mang lại một cảm giác bình yên đến kỳ lạ. Cô tự trấn an mình rằng, cảm giác thở phào này chỉ đơn giản là sự quan tâm chuẩn mực dành cho một người hàng xóm tốt bụng và tử tế.

Ít nhất là trong suy nghĩ của cô ở thời điểm hiện tại.
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 14: Một ngày không khỏe

Trời bắt đầu chuyển lạnh rõ rệt khi những cơn gió heo hút đầu mùa tràn về thành phố. Ninh Yên ngồi bên bàn làm việc, đôi mắt dính chặt vào màn hình máy tính đã phát ra thứ ánh sáng xanh buốt giá suốt năm tiếng đồng hồ liên tục.

Mấy ngày nay, cô lao vào chỉnh sửa tập truyện ngắn để kịp gửi cho nhà xuất bản đúng hạn. Khi nhập tâm vào công việc, thói quen sinh hoạt vốn vừa mới được đi vào nếp của Ninh Yên lại nhanh chóng bị đảo lộn. Cô ăn uống qua loa cho xong bữa, uống ít nước và thường xuyên bỏ qua những nhịp nghỉ giữa giờ.

Đến tầm giữa chiều, Ninh Yên bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng trịch, hai bên thái dương giật lên từng hồi đau nhức. Họng cô khô rát, cổ họng ngứa ngáy gây ra những cơn ho hắng khẽ. Cô vươn tay đo nhiệt độ trên trán mình - hơi trán nóng hổi. Rõ ràng là cô đã bị cảm nhẹ do thời tiết thay đổi đột ngột cộng với việc cơ thể suy giảm sức đề kháng vì làm việc quá sức.

Ninh Yên khẽ thở dài, tắt máy tính rồi dựa lưng vào ghế. Cảm giác mệt mỏi xộc đến làm các khớp xương của cô mỏi nhừ. Là một trạch nữ sống một mình nhiều năm, việc bị ốm lặt vặt như thế này chẳng phải chuyện gì quá lạ lẫm. Cô đã quá quen với việc tự chăm sóc bản thân: Tự pha nước gừng ấm, tìm vài viên thuốc cảm trong tủ y tế cá nhân rồi trùm chăn nằm nghỉ. Cô vốn dĩ rất ngại làm phiền đến người khác, kể cả bạn bè thân thiết như Hạ Mi.

Đến khoảng năm giờ chiều, Ninh Yên sực nhớ ra trong tủ lạnh đã chẳng còn lại chút thức ăn tươi hay hoa quả nào. Dù không thấy đói, cô vẫn hiểu mình cần uống thuốc và phải ăn chút gì đó lót bụng. Khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng gài khuy kín cổ, cô cầm theo chiếc túi vải nhỏ mở cửa bước ra ngoài để xuống siêu thị tiện lợi ngay chân chung cư.

Vừa đẩy cửa bước ra hành lang, Ninh Yên đã nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi lên từ phía cầu thang. Tần Dư An trong bộ trang phục công sở gọn gàng đang bước tới, trên tay anh cầm một tập hồ sơ dày.

Thấy Ninh Yên bước ra với gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt lờ đờ và chiếc áo khoác cài kín tận cổ dù trong nhà không quá lạnh, Tần Dư An khựng lại một nhịp.

"Cô Ninh Yên?" Anh nhìn cô, đôi lông mày khẽ chau lại vì nhận ra sự khác thường. "Cô đi đâu đấy?"

Ninh Yên vội ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể: "À.. Tần Dư An. Anh đi làm về rồi à? Tôi định xuống nhà mua chút đồ.."

Giọng nói của cô không còn sự trong trẻo thường ngày mà đã trở nên khào khào, nghẹt mũi thấy rõ. Chưa kịp nói hết câu, cô đã phải đưa tay lên ngực khẽ ho vài tiếng.

Tần Dư An bước lại gần hơn một chút, giữ khoảng cách lịch sự nhưng đủ để quan sát sắc mặt của cô. Ánh mắt anh dừng lại ở đôi gò má đang ửng hồng vì sốt của Ninh Yên.

"Cô bị cảm rồi đúng không?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự quan tâm rõ ràng nhưng không hề vồ vập. "Mặt cô đỏ lắm, giọng cũng nghẹt rồi. Ngoài trời đang gió lớn, cô lại định đi đâu?"

"Tôi.. Tôi tính xuống siêu thị mua ít mì hoặc cháo ăn liền, sẵn tiện mua thêm ít trái cây," Ninh Yên khẽ lắc đầu, cố mỉm cười nhẹ. "Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh nhẹ thôi, uống thuốc nghỉ ngơi một đêm là khỏi ngay."

Tần Dư An nhìn chiếc túi vải trên tay cô, rồi nhìn sang ô cửa sổ hành lang đang lồng lộn tiếng gió thổi. Anh im lặng mất vài giây như đang cân nhắc điều gì đó, sau đó cất lời với giọng điệu ôn hòa nhưng vô cùng kiên quyết:

"Nhiệt độ bên ngoài đang giảm sâu lắm. Cô đang sốt, ra ngoài gặp gió lạnh sẽ nặng hơn đấy. Quay vào nhà nghỉ ngơi đi."

Ninh Yên ngẩn ngơ: "Nhưng mà.."

"Cô cần mua những gì?" Anh lấy điện thoại ra, ngước mắt nhìn cô. "Tôi vừa hay cũng cần xuống lầu lấy ít đồ. Cô đưa danh sách đây, tôi mua giúp cho. Hoặc nếu cô thấy mệt quá không muốn ăn đồ đóng hộp, tôi có thể mua giúp cô một phần cháo nóng ở quán đầu ngõ."

Ninh Yên cảm thấy hơi bối rối. Bản tính không thích làm phiền người khác khiến cô ngập ngừng muốn từ chối: "Như vậy phiền anh quá. Anh mới đi làm về mệt.."

"Hàng xóm giúp nhau chút việc vặt thôi, không có gì phiền cả," Tần Dư An ngắt lời cô một cách nhẹ nhàng. Anh đứng im chờ đợi, ánh mắt chân thành và điềm tĩnh khiến sự áy náy trong lòng Ninh Yên nhanh chóng dịu xuống.

Biết mình khó lòng từ chối sự tử tế này, Ninh Yên đành gật đầu nhẹ: "Vậy.. Phiền anh mua giúp tôi một phần cháo thịt băm hành tía dạo ở quán đầu ngõ, với một vỉ thuốc cảm hạ sốt nếu tiện đường. Tôi gửi lại tiền cho anh nhé."

"Được rồi. Cô vào nhà khép cửa lại đi, đừng đứng ở hành lang hứng gió nữa. Khoảng mười lăm phút nữa tôi lên."

Tần Dư An dặn dò ngắn gọn rồi quay người bước nhanh về phía thang máy.

Ninh Yên nhìn theo bóng lưng cao ráo của anh biến mất sau cánh cửa thang máy rồi mới từ từ quay vào nhà. Căn hộ ấm áp đóng lại, cô ngồi xuống sofa, cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt nhẹ nhàng. Sự chu đáo và chừng mực của Tần Dư An khiến cô thấy dễ chịu - anh không tự ý bước vào không gian của cô, không tỏ ra thái quá hay can thiệp sâu vào sinh hoạt cá nhân, mà chỉ đơn giản là chìa tay ra đúng lúc cô cần một sự giúp đỡ nhỏ.

Đúng mười lăm phút sau, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên hai nhịp vừa đủ nghe.

Ninh Yên bước ra mở cửa. Tần Dư An đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc túi giấy ấm sực và một vỉ thuốc cảm vừa mua ở hiệu thuốc.

"Cháo nóng đây. Tôi có dặn người ta cho thêm nhiều hành và tía tô để giải cảm," Tần Dư An đưa chiếc túi qua cho cô, không quên dặn thêm, "Trong túi có cả hộp trà gừng túi lọc nữa. Ăn xong cô uống thuốc rồi đi ngủ sớm đi."

Ninh Yên nhận lấy túi đồ, hơi ấm từ bát cháo lan qua lớp giấy truyền thẳng vào lòng bàn tay cô. Cô nhìn anh, ánh mắt đầy sự biết ơn: "Cảm ơn anh nhiều lắm, Tần Dư An. Hết bao nhiêu tiền để tôi gửi lại.."

Tần Dư An xua tay nhẹ, mỉm cười nhã nhặn: "Chút đồ ăn thôi, không đáng bao nhiêu đâu. Lần sau tôi nhờ cô chuyện khác rồi tính sau. Cô vào ăn cho nóng đi."

Anh gật đầu chào rồi quay người bước về phía căn hộ của mình, trả lại cho cô sự riêng tư hoàn toàn.

Ninh Yên khép cửa lại, mang bát cháo ra bàn ăn. Bát cháo thịt băm thơm nức mùi tía tô và gừng thái sợi làm căn phòng bừng lên sự ấm áp. Cô ăn từng muỗng cháo nóng, cảm nhận mồ hôi rịn ra trên trán và cảm giác mệt mỏi dần được xua tan.

Sau khi uống thuốc, Ninh Yên trở lại giường trùm chăn ấm. Chiếc điện thoại trên bàn sáng lên. Cô cầm lấy, ngón tay gõ một dòng tin nhắn gửi sang cho Tần Dư An: [Cháo rất ngon. Cảm ơn anh vì sự giúp đỡ hôm nay nhé.]

Rất nhanh, màn hình hiển thị tin nhắn đáp lại từ Tần Dư An:

[Không có gì. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Chúc cô mau khỏe.]

Ninh Yên nhìn hai chữ "bạn bè" trên màn hình, lòng nhẹ chao đi một nhịp mỏng như cánh hoa rơi trên mặt nước tĩnh lặng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cất điện thoại xuống gối rồi từ từ nhắm mắt lại.

Mùa đông năm nay dường như không đến mức quá lạnh lẽo như cô vẫn tưởng.
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 15: Thế giới của Tần Dư An

Sau hai ngày nghỉ ngơi và uống thuốc đầy đủ, cơn cảm lạnh của Ninh Yên đã khỏi hẳn. Sắc mặt cô hồng hào trở lại, tinh thần cũng phấn chấn hơn nhiều.

Buổi sáng thứ Bảy, nắng thu hanh vàng trải dài trên ban công. Ninh Yên đang cẩn thận tưới nước cho mấy chậu cây cảnh nhỏ thì nghe tiếng chuông cửa rung lên hai nhịp nhẹ nhàng.

Cô buông bình tưới, bước ra mở cửa. Tần Dư An đứng bên ngoài, khoác trên người chiếc áo sơ mi màu xám tro xắn tay gọn gàng, tay cầm một tập hồ sơ phác thảo cùng chiếc thước dây chuyên dụng.

"Trông cô khỏe lại hoàn toàn rồi đấy," Tần Dư An mỉm cười, ánh mắt thoáng qua sự nhẹ nhõm.

"Vâng, nhờ bát cháo tía tô và vỉ thuốc của anh hôm nọ đấy," Ninh Yên mỉm cười đáp. "Anh sắp ra ngoài à?"

"Ừm, tôi chuẩn bị sang phòng làm việc để xem lại cách bố trí cho khu sinh hoạt chung ở trung tâm," Tần Dư An nhấc chiếc cặp da trên tay lên, rồi chợt khựng lại, xoay xoay chiếc chìa khóa xe. "Mà này.. Ban nãy tôi sang định hỏi cô, cô có giữ bản vẽ kích thước chiếc chân kê chậu cây hôm nọ không? Tôi muốn đo lại cho chuẩn một chút để tính tỉ lệ cho góc ghế nghỉ."

Ninh Yên ngẫm nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra: "Hình như hôm nọ anh có để quên cuốn sổ phác thảo ở bàn trà nhà tôi đúng không? Để tôi vào lấy cho anh."

Cô quay vào nhà, cầm cuốn sổ tay bọc da màu nâu đem ra đưa cho anh. Tần Dư An nhận lấy, gật nhẹ đầu: "Cảm ơn cô nhé. Tôi vội quá nên quên mất."

Anh cất sổ vào cặp, định bước đi thì chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên đổ chuông. Tần Dư An bắt máy, lắng nghe đối phương nói vài câu rồi chân mày khẽ chau lại.

"Bản dựng ánh sáng phòng đọc bị lỗi khi lên bóng à? Được rồi, tôi đang qua phòng làm việc ngay. Khoảng mười lăm phút nữa tôi có mặt."

Tắt điện thoại, Tần Dư An quay sang nhìn Ninh Yên, nửa như tình cờ nửa như có ý mời: "Góc làm việc của tôi ở ngay con phố sách cũ gần đây. Hôm nay ở đó cũng có bày vài mẫu dựng góc đọc sách khoáng đạt rất hay. Cô có muốn đi cùng không? Sẵn tiện ra ngoài hít thở không khí sau mấy ngày nằm nhà ốm."

Ninh Yên khựng lại vài giây. Bản năng của một cô gái thích ở nhà khiến cô hơi ngập ngừng trước lời mời ra ngoài bất ngờ. Nhưng nhìn ánh nắng ấm áp ngoài trời, lại nhớ đến việc mình đã ở trong bốn bức tường suốt một tuần qua, cô nhẹ gật đầu:

"Vậy.. Chờ tôi năm phút, tôi lấy áo khoác nhé."

* * *

Phòng làm việc của Tần Dư An nằm ở tầng hai một ngôi nhà cổ được dựng lại trên con phố rợp bóng cây xanh. Khác hẳn với hình ảnh căn hộ đối diện tĩnh lặng hay vẻ trầm lắng thường ngày của anh, đây là một không gian ngập tràn ánh sáng tự nhiên, với những mô hình gỗ nhỏ nhắn, các bản vẽ khổ lớn treo kín tường và mùi gỗ thông thơm nhẹ.

Vừa bước vào cửa, hai người bạn đồng nghiệp trẻ đã đon đả chạy ra:

"Anh An! Anh về rồi! Bản dựng hình ba chiều cho phòng đọc thiếu nhi đang bị lệch hướng hắt sáng tự nhiên, anh xem giúp em với!"

"Chào anh Dư An! Mẫu vải cách âm cho khu đọc sách người lớn bên đối tác vừa gửi sang đấy ạ."

Tần Dư An gật đầu với từng người, phong thái lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc, chú tâm thường thấy. Anh quay sang nói nhỏ với Ninh Yên:

"Cô cứ tự nhiên xem quanh đây nhé. Bàn trà bên kia có trà ấm và mấy cuốn sách vẽ kiểu nhà cửa. Tôi xử lý công việc một chút rồi quay lại ngay."

Ninh Yên gật đầu, bước về phía góc đọc sách dành cho khách. Cô ngồi xuống chiếc ghế bọc vải thô êm ái, nhẹ nhàng quan sát Tần Dư An từ khoảng cách vài mét.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một mặt hoàn toàn khác của người hàng xóm.

Khi làm việc, Tần Dư An cực kỳ tập trung. Anh đứng trước màn hình máy tính lớn, đôi tay thao tác bàn phím và chuột nhanh nhạy. Anh không gắt gỏng hay áp đặt, mà cẩn trọng chỉ ra từng chi tiết nhỏ cho đồng nghiệp:

"Góc chiếu sáng này vào khoảng bốn giờ chiều sẽ bị chói mắt người đọc. Chuyển tấm gỗ chắn nắng sang góc ba mươi độ."

"Chiều cao của bệ ngồi này cần hạ xuống năm phân nữa. Trẻ em hay người già ngồi lâu sẽ bị mỏi lưng."

Ninh Yên lặng lẽ lắng nghe. Cô chợt nhận ra cách Tần Dư An nghĩ về chốn ở mang một sự ấm áp rất riêng. Anh không chăm chăm đuổi theo vẻ bóng bẩy bên ngoài hay nét lộng lẫy của nếp nhà, mà luôn đặt **cảm giác và sự dễ chịu của người ở** lên trên hết.

Cách anh tỉ mỉ căn chỉnh từng độ cao của bệ cửa sổ, từng góc hắt sáng mềm mại cho người đọc sách.. Vô cùng giống với cách anh từng quan sát góc làm việc thiếu sáng của cô ở nhà, rồi nhẹ nhàng gợi ý cô dời bàn ra gần cửa sổ để bảo vệ mắt. Sự tinh tế ấy không phải là hành động bộc phát, mà nó xuất phát từ chính góc nhìn cuộc sống đầy tử tế và thấu hiểu của anh.

"Xong rồi đấy!" Tần Dư An bước lại gần, mang theo một tách trà hoa cúc nóng đặt lên bàn trước mặt cô. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, vẻ mệt mỏi trên gương mặt được thay bằng một nụ cười thả lỏng. "Xin lỗi cô nhé, làm cô phải chờ lâu rồi."

"Không sao đâu, tôi xem các hình mẫu ở đây thấy rất thú vị," Ninh Yên lắc đầu, đôi mắt lấp lánh sự tò mò chân thành. "Tôi thấy anh chú ý rất kỹ đến thói quen của người sử dụng không gian."

Tần Dư An nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn vài phần: "Tạo dựng chốn ở suy cho cùng là mang lại nơi chốn cho con người sống và cảm nhận. Nếu một căn phòng đẹp nhưng khiến người ngồi trong đó cảm thấy lạc lỏng hay bất tiện, thì việc dựng xây đó coi như thất bại."

Anh vừa nói vừa vô thức chỉnh lại góc đèn bàn trà cho ánh sáng hắt dịu hơn, không chiếu thẳng vào mắt Ninh Yên.

Ninh Yên nhìn cử chỉ nhỏ ấy của anh, lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Tần Dư An không chỉ là một người hàng xóm tử tế đơn thuần nữa. Anh có một thế giới quan phong phú, một niềm đam mê sâu sắc với công việc và một sự quan tâm âm thầm dành cho mọi người xung quanh.

Trở về trên con đường rợp bóng cây, hai người thong thả bước đi bên nhau. Gió thu thổi qua làm những vệt nắng nhảy múa trên nền gạch.

Ninh Yên bước đi bên cạnh Tần Dư An, nghe anh kể thêm vài câu chuyện vui về những ngày đầu mở phòng làm việc. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến đây, Ninh Yên phát hiện ra mình không chỉ muốn dừng lại ở việc đáp lại những lời chào xã giao nơi hành lang.

Cô nhận ra mình bắt đầu thực sự muốn tìm hiểu nhiều hơn về thế giới của anh - người đàn ông trầm lặng luôn mang lại cảm giác bình yên đến kỳ lạ này.
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 16: Anh có bạn gái chưa?

Gió thu những ngày cuối tháng Mười bắt đầu mang theo cái se lạnh rõ rệt vào mỗi buổi chiều muộn. Con phố dẫn về khu nhà nơi Ninh Yên sống rợp bóng những cây xà cừ già, lá vàng rơi nhè nhẹ theo từng cơn gió thổi qua.

Cuối tuần này, Ninh Yên quay lại nơi làm việc của Tần Dư An để gửi lại anh cuốn sách về cách bài trí ánh sáng mà cô mượn hôm trước. Nhờ những gợi ý trong sách, cô đã thu dọn lại góc làm việc bên cửa sổ nhà mình, giúp căn phòng nhỏ nhận được nhiều ánh sáng tự nhiên hơn mà không bị chói mắt.

Khi Ninh Yên bước lên cầu thang gỗ dốc dẫn vào phòng làm việc, tiếng cười nói giòn giã từ bên trong hắt ra.

"Dư An, chiếc đèn đất nung này đặt ở góc phòng họp nhỏ là vừa vặn nhất đấy. Anh xem thử chiều cao thế này đã hợp lý chưa?"

"Được đấy, hạ thấp xuống khoảng hai phân nữa là đạt."

Ninh Yên dừng bước ở ngưỡng cửa. Trong không gian ngập tràn ánh sáng chiều, Tần Dư An đang đứng bên cạnh một nữ đồng nghiệp. Cô gái ấy ăn mặc thanh lịch, mái tóc uốn sóng nhẹ thả ngang lưng, nụ cười tự tin và rạng rỡ. Hai người đứng sát bên một mô hình góc đọc sách, vừa trao đổi vừa chỉ trỏ vào bản phác thảo trên tay.

Sự ăn ý tự nhiên trong công việc giữa họ tạo nên một khoảng không gian riêng biệt mà người ngoài khó lòng chen vào. Ninh Yên khựng lại một nhịp ở cửa, chiếc túi vải đựng cuốn sách trên tay siết nhẹ.

Trước đây, cô luôn mặc định Tần Dư An là người hàng xóm trầm lặng, sống trong căn hộ đối diện với nhịp sinh hoạt đơn điệu giống như cô. Nhìn thấy anh ở đây, giữa những người bạn giỏi giang và những mối quan hệ xã hội rộng mở, Ninh Yên mới chợt bừng tỉnh: Tần Dư An có một thế giới riêng hoàn toàn đầy đủ, nơi cô chưa từng bước chân vào.

"Ơ, cô Ninh Yên đến rồi à?" Tần Dư An ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cửa rồi lập tức mỉm cười. Anh bước ra khỏi khu vực trưng bày, tiến về phía cô.

Cô gái đi cùng anh cũng xoay người lại, ánh mắt tò mò nhưng thân thiện nhìn Ninh Yên.

"Tôi mang trả anh cuốn sách hôm nọ," Ninh Yên lấy cuốn sách ra đưa cho Tần Dư An, cố giữ giọng điệu thản nhiên nhất có thể. "Cảm ơn anh, những mẹo chỉnh ánh sáng trong này rất hữu ích."

"Cô không cần gấp thế đâu," Tần Dư An nhận lấy cuốn sách, rồi quay sang giới thiệu với cô gái đi cùng. "Đây là Ninh Yên, người viết sách sống ở căn hộ đối diện nhà tôi. Còn đây là Nhã Phương, người thiết kế nhà cửa, cũng là bạn học cùng khóa thời đại học kiêm người làm chung lâu năm của tôi."

Nhã Phương bước lại gần, chủ động mỉm cười chào: "Chào cô Ninh Yên! Tôi nghe Dư An nhắc đến cô vài lần rồi. Anh ấy bảo cô viết truyện rất tập trung, căn hộ đối diện lúc nào cũng yên tĩnh đến mức làm anh ấy phải tự chấn chỉnh lại thói quen sinh hoạt gây ồn của mình đấy."

"Chào cô Nhã Phương," Ninh Yên gật đầu đáp lại. Lời nói tự nhiên và sự gần gũi của Nhã Phương khiến không khí gượng gạo ban đầu mau chóng tan biến.

"Dư An này," Nhã Phương quay sang vỗ nhẹ vào vai Tần Dư An, giọng trêu đùa tự nhiên của những người bạn lâu năm, "Cuối tuần sau hội bạn khóa mình tổ chức họp mặt ở ngoại thành đấy. Mấy cậu bên nhóm bạn cũ cứ hỏi mãi xem dạo này cậu có bận yêu đương gì không mà lặn mất tăm, gọi đi uống cà phê toàn báo bận."

Tần Dư An bật cười khẽ, nhẹ nhàng lắc đầu: "Dạo này công việc bận rộn quá, tôi làm gì có thời gian. Mọi người cứ bày vẽ."

"Thế thì lần này phải đi đấy nhé! Đừng có viện lý do 'độc thân vui vẻ' để ở nhà cày bản vẽ nữa," Nhã Phương xua tay cười, sau đó quay sang chào Ninh Yên rồi bước về góc làm việc riêng.

Câu nói vô tình của Nhã Phương rơi vào không gian như một viên sỏi nhỏ thả xuống mặt hồ phẳng lặng.

*Độc thân vui vẻ. *

Ninh Yên đứng yên tại chỗ, hai từ ấy xoay chuyển trong đầu cô một cách rõ ràng. Tần Dư An vẫn chưa có bạn gái.

"Cô Ninh Yên? Cô sao thế?" Giọng nói trầm ấm của Tần Dư An kéo cô trở về thực tại. Anh nhìn cô với ánh mắt tìm hiểu.

Ninh Yên thoáng bối rối, vội vã giấu đi sự mất tập trung của mình bằng một nụ cười xã giao: "À.. Không có gì. Tôi chỉ đang nghĩ đến đoạn kết của chương truyện tối nay thôi. Cô Nhã Phương nhìn rất năng động và giỏi giang nhỉ, hai người hợp tác ăn ý thật đấy."

"Chúng tôi làm chung từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường nên hiểu rõ nết làm việc của nhau thôi," Tần Dư An vừa nói vừa rót cho cô một tách trà ấm. "Nhã Phương sắp lập gia đình vào cuối năm nay rồi, nên dạo này cũng tranh thủ dồn sức hoàn thành phần việc chung này."

"Ồ, ra là vậy.." Ninh Yên nhận lấy tách trà, vị trà hoa cúc thanh nhẹ lan tỏa trên đầu lưỡi, nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.

Biết được Tần Dư An chưa có bạn gái, lòng cô vô thức nhẹ nhõm đi một nhịp. Nhưng ngay lập tức, bản năng phòng thủ của một cô gái thích ở nhà lại trỗi dậy. Ninh Yên tự cảnh báo bản thân: Việc Tần Dư An độc thân hay có người yêu thì có liên quan gì đến cô chứ? Họ chỉ là những người hàng xóm tử tế, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau vài chuyện vặt vãnh và trò chuyện vài câu khi chạm mặt ở hành lang.

Cô tự giải thích cho sự tò mò vừa rồi của mình rằng đó chỉ là tâm lý tò mò rất bình thường giữa những người bạn quen biết.

Trở về căn hộ của mình khi trời đã sập tối, Ninh Yên bật ngọn đèn bàn thân thuộc, ngồi xuống ghế làm việc. Không gian yên tĩnh vốn có lại bao trùm lấy cô. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Ninh Yên nhận ra mình liên tục bị xao nhãng.

Cô nhìn ra ngoài ban công, rồi lại vô thức lướt nhìn qua cánh cửa gỗ đang đóng kín.

Câu trả lời cho thắc mắc về tình trạng của Tần Dư An cô đã có rồi. Nhưng thay vì khép lại sự tò mò để quay về nhịp sống bình lặng thường ngày, câu trả lời ấy lại quẩn quanh trong tâm trí cô lâu hơn mức cần thiết, gieo vào lòng cô gái thích ở nhà những xao xuyến nhẹ nhàng mà cô chưa sẵn sàng thừa nhận.
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 17: Tin nhắn chưa đến

Tiếng mưa thu gõ nhịp rì rầm lên ô cửa kính ban công từ lúc chạng vạng. Không khí trong căn hộ càng về đêm càng se lạnh, khiến Ninh Yên phải kéo thêm chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi khi ngồi bên bàn làm việc.

Hôm nay là một ngày làm việc khá trôi chảy đối với cô. Ninh Yên đã viết xong phần lớn đoạn cao trào cho tập truyện ngắn mới, các tình tiết diễn ra đúng như dự kiến. Thế nhưng, dù các ngón tay vẫn gõ lạch cạch đều đặn trên bàn phím, sự tập trung của cô dường như lại chia làm hai.

Mỗi khi dừng lại suy nghĩ một câu thoại hay một khoảng lặng cho nhân vật, ánh mắt cô lại vô thức dời về phía chiếc điện thoại nằm im lìm bên cạnh cốc trà hoa cúc đã nguội ngắt.

Màn hình vẫn tối đen. Không có vệt sáng nào lóe lên, cũng chẳng có tiếng rung nhẹ quen thuộc.

Bình thường, vào khoảng tám hoặc chín giờ tối, nếu Tần Dư An đi làm về muộn hay xong một đợt công việc, điện thoại cô thường sẽ nhận được một dòng tin ngắn gọn: [Về rồi.] hoặc [Hôm nay công việc xong sớm, cô ăn tối chưa? ] . Đôi khi chỉ là vài câu trao đổi vu vơ về thời tiết, nhưng nó đã vô tình trở thành một nhịp điệu cố định trong sinh hoạt của cô suốt nhiều tuần qua.

Hôm nay, kim đồng hồ đã nhích qua mười giờ đêm.

Ninh Yên vươn tay cầm lấy cốc trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi nhíu mày vì vị trà lạnh ngắt. Cô đặt cốc xuống, gập màn hình máy tính lại. Căn phòng lập tức chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp ngoài sân.

Cô bước ra phòng khách, đứng sau cánh cửa chính nhìn qua ô kính nhỏ ra hành lang. Phía đối diện, khe cửa căn hộ của Tần Dư An tối om. Không có vệt đèn vàng ấm áp hắt ra, cũng không có tiếng bước chân hay tiếng chìa khóa lạch cạch.

"Chắc là anh ấy lại tăng ca bận rộn rồi," Ninh Yên khẽ lẩm nhẩm một mình, cố gắng tìm một lý do hợp lý nhất.

Cô quay trở lại sofa, mở điện thoại ra lướt xem vài tin tức xã hội. Nhưng cứ vài phút, ngón tay cô lại tự động chuyển sang ứng dụng trò chuyện, dừng lại ở hộp thoại có tên Tần Dư An. Dòng tin nhắn gần nhất vẫn là lời chào chúc ngủ ngon từ tối hôm qua.

Ninh Yên khẽ mỉm cười tự giễu bản thân. Cô tự nhắc nhở rằng mình đang quá nhạy cảm. Tần Dư An là một kiến trúc sư, công việc của anh vốn dĩ có những đợt chạy tiến độ dồn dập, việc anh làm đến tận đêm muộn hay đi gặp đối tác là chuyện hết sức bình thường. Anh không phải là trẻ con, càng không phải người cần cô phải lo lắng hay trông chừng.

Nhưng dù đã cố dùng lý trí để giải thích, cảm giác hẫng hẫng và trống trải vẫn âm thầm lan ra trong lồng ngực. Sự thiếu vắng một thói quen tưởng chừng như rất nhỏ lại có sức xáo trộn lớn đến không ngờ đối với một cô gái vốn quen sống trong sự yên bình như Ninh Yên.

Cô tự nhủ rằng mình chỉ đang lo lắng trên phương diện tình bạn. Biết đâu trên đường về mưa gió thế này anh gặp sự cố xe cộ, hoặc làm việc quên cả ăn uống rồi lại bị đau dạ dày? Những giả thiết nối tiếp nhau xuất hiện khiến cô đứng ngồi không yên. Cô vài lần ngón tay đã đặt lên bàn phím, định gõ một câu hỏi thăm: [Anh vẫn chưa về à? ], nhưng rồi lại vội vã xóa đi.

Hỏi như vậy có vẻ quá can thiệp vào cuộc sống riêng của người ta không?

Liệu anh ấy có thấy mình phiền phức không?

Sự phân vân và ranh giới phòng thủ của một trạch nữ khiến cô thu ngón tay lại, cất điện thoại xuống bàn.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Ninh Yên đi tắt đèn phòng khách, trở về phòng ngủ trùm chăn. Cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng tai vẫn vô thức lắng nghe những tiếng động mơ hồ bên ngoài.

Ting.

Âm thanh báo tin nhắn ngắn gọn vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Ninh Yên lập tức mở mắt, xoay người cầm lấy điện thoại trên kệ đầu giường. Màn hình sáng lên với thông báo tin nhắn từ Tần Dư An.

[Xin lỗi cô nhé, hôm nay xưởng có cuộc họp đột xuất với bên thi công đến tận muộn, điện thoại tôi lại hết pin vừa mới sạc được. Thấy đèn phòng khách nhà cô vừa tắt, chắc cô chuẩn bị ngủ rồi đúng không? Chúc cô ngủ ngon.]

Dòng tin nhắn dài hơn mọi khi, giải thích rõ ràng và ngập tràn sự áy náy.

Ninh Yên nhìn chăm chăm vào từng dòng chữ trên màn hình. Lồng ngực cô chao đi một nhịp thật mạnh, toàn bộ cảm giác bồn chồn, lo lắng hay hẫng hẫng suốt từ buổi chiều như được trút bỏ hoàn toàn trong chớp mắt. Sự nhẹ nhõm đột ngột ấy lớn đến mức khiến chính cô cũng phải giật mình.

Cô ngập ngừng một lúc rồi gõ lại: [Không sao đâu, anh về an toàn là tốt rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé.]

[Ừm, cô ngủ ngon.]

Ninh Yên đặt điện thoại lại vị trí cũ, nằm ngửa nhìn lên trần nhà tối om. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều đặn, nhưng lòng cô lúc này lại ngổn ngang những làn sóng cảm xúc khó tả.

Sự thở phào nhẹ nhõm vừa rồi không thể dối lừa được chính cô nữa. Đó không đơn thuần là sự quan tâm giữa những người bạn hay hàng xóm thông thường. Cô đã quá phụ thuộc vào sự hiện diện của anh, đã mong ngóng tin nhắn của anh đến mức mất ăn mất ngủ.

Ninh Yên kéo chăn che nửa mặt, khẽ thở dài một tiếng giữa đêm lạnh. Sự bất an mơ hồ bắt đầu trỗi dậy trong lòng - cô nhận ra mình đã lỡ mở lòng cho người hàng xóm ấy bước vào quá sâu, sâu hơn nhiều so với ranh giới an toàn mà cô từng tự đặt ra cho bản thân.
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 18: Hình như cô đang tránh anh

Sáng hôm sau, khi những giọt mưa thu cuối cùng vừa ngưng hắt bên cửa sổ, Ninh Yên thức dậy với một cảm giác hoang mang chưa từng có.

Sự nhẹ nhõm đột ngột vào đêm qua sau khi nhận được tin nhắn của Tần Dư An vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ cô. Chính sự thừa nhận ngầm ấy - rằng cô đã để một người khác tác động quá lớn đến cảm xúc và nhịp sống của mình - khiến bản năng phòng thủ của Ninh Yên lập tức giật chuông báo động.

Là một trạch nữ, sự bình yên và độc lập là lớp vỏ bọc an toàn nhất mà cô dày công xây dựng suốt nhiều năm. Cô quen tự giải quyết mọi việc, quen với không gian riêng tư không bị xáo trộn. Thế nhưng dạo gần đây, hình bóng của Tần Dư An, những tin nhắn của anh, cùng sự quan tâm êm đềm ấy đã âm thầm len lỏi vào từng góc nhỏ trong sinh hoạt của cô.

Nếu cứ tiếp tục thế này, mình sẽ ngày càng phụ thuộc vào anh ấy.

Ninh Yên ngồi trước gương, nhìn gương mặt hơi phờ phạc của mình rồi tự đưa ra quyết định: Cô cần phải lùi lại một bước, tái lập lại ranh giới an toàn trước khi mọi chuyện đi quá xa.

* * *

Chiến thuật "rút lui" của Ninh Yên bắt đầu bằng những thay đổi rất nhỏ.

Cô cố tình điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt. Mọi khi, sau khi viết xong chương mới vào lúc năm giờ chiều, cô thường bước ra ban công tưới cây hoặc đứng ở hành lang hóng gió - thời điểm Tần Dư An thường đi làm về hoặc chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay, cô đóng chặt cửa ban công, ở lỳ trong phòng khách đọc sách.

Khoảng sáu giờ chiều, tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang, kèm theo tiếng mở khóa cửa lạch cạch của căn hộ đối diện. Ninh Yên đang cầm cốc nước đứng ở bếp, tay vô thức khựng lại. Theo thói quen trước đây, cô sẽ bước ra chào hỏi vài câu hoặc mở cửa nhận bưu phẩm. Nhưng lần này, cô lặng lẽ đứng yên tại chỗ, đợi cho đến khi tiếng đóng cửa bên kia vang lên hẳn mới thở nhẹ một hơi.

Không chỉ hạn chế chạm mặt trực tiếp, cách giao tiếp qua điện thoại của cô cũng thay đổi thấy rõ.

Tối hôm đó, Tần Dư An gửi sang một bức ảnh chụp góc ban công trồng cây xanh mà anh vừa hoàn thiện cho một xưởng cà phê, kèm theo dòng nhắn: [Góc trồng cây này nhìn khá giống mấy chậu cây ngoài ban công nhà cô.]

Mọi khi, Ninh Yên sẽ vui vẻ trả lời bằng vài dòng dài, hỏi thêm về loại cây hay cách chăm sóc. Nhưng lần này, cô nhìn màn hình mất gần mười phút, cẩn thận gõ rồi lại xóa, cuối cùng chỉ gửi lại một câu ngắn gọn và lịch sự:

[Vâng, nhìn đẹp lắm anh.]

Không có câu hỏi nối tiếp, không có biểu cảm thân mật. Câu trả lời mang tính chất khép lại cuộc trò chuyện một cách nhanh chóng.

Phía bên kia màn hình, Tần Dư An nhìn dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ, đôi lông mày khẽ chau lại. Anh cảm nhận được sự xa cách đột ngột này, nhưng không đáp lại ngay mà lặng lẽ cất điện thoại.

Những ngày tiếp theo, Ninh Yên tiếp tục duy trì khoảng cách vụng về ấy. Khi Tần Dư An gõ cửa sang hỏi mượn chiếc tua-vít, cô chỉ hé cửa một khoảng vừa đủ, đưa đồ cho anh rồi viện lý do "đang bận sửa bản thảo gấp" để khéo léo từ chối lời mời cùng ăn cơm tối.

Tần Dư An đứng ở ngưỡng cửa, nhìn gương mặt tránh né ánh mắt anh của Ninh Yên. Anh là một người tinh tế, làm sao không nhận ra sự thay đổi rõ rệt này? Ninh Yên đang cố tình dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.

Nhưng Tần Dư An không gặng hỏi, càng không tỏ ra khó chịu hay dồn ép cô. Anh nhận lấy chiếc tua-vít, mỉm cười ôn hòa như mọi khi: "Vậy cô làm việc tiếp đi nhé, đừng làm việc quá khuya."

Anh tôn trọng không gian riêng và sự chủ động của cô. Nếu cô muốn lùi lại, anh sẽ kiên nhẫn đứng yên tại chỗ, không tạo thêm bất kỳ áp lực nào cho cô.

* * *

Ba ngày trôi qua trong sự yên tĩnh nhân tạo mà Ninh Yên tự tạo ra.

Căn hộ của cô trở về đúng trạng thái ban đầu: Không có tiếng gõ cửa bất ngờ, không có những cuộc trò chuyện vu vơ về kiến trúc hay văn học, cũng không có những buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm đơn giản.

Ninh Yên ngồi bên bàn làm việc, xung quanh là không gian bình yên hoàn hảo mà cô từng rất yêu thích. Thế nhưng, sự bình yên ấy giờ đây lại mang theo một cảm giác là lạ - vừa ngột ngạt, vừa trống trải đến khó tả.

Cô nhận ra việc cố tình tránh né một người còn tốn nhiều năng lượng hơn cả việc đối mặt với họ. Mỗi tiếng động ngoài hành lang vẫn khiến cô giật mình; mỗi lần cầm điện thoại lên, cô vẫn vô thức kiểm tra xem có tin nhắn mới nào không, để rồi lại hụt hẫng khi thấy màn hình im lìm.

Ninh Yên gục đầu xuống hai tay đặt trên bàn làm việc, cất lên một tiếng thở dài ngao quán.

Cô đã thành công trong việc giữ khoảng cách và bảo vệ vùng an toàn của mình. Nhưng tại sao sự an toàn ấy lại chẳng mang đến cho cô chút cảm giác dễ chịu nào, mà ngược lại, chỉ làm cho căn hộ vốn ấm áp này trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết?
 
333 ❤︎ Bài viết: 49 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 19: Người bạn nhìn ra trước

Ninh Yên ngồi ở góc quán cà phê quen thuộc, ngón tay vô thức xoay xoay chiếc thìa nhỏ trong tách trà hoa cúc đã vơi một nửa. Mùa thu ngoài ô cửa kính ngả sang sắc vàng sẫm, những chiếc lá xà cừ khô chao nghiêng rồi đáp nhẹ xuống lòng đường.

Đối diện cô, Hạ Mi vừa buông chiếc bánh ngọt xuống đĩa, ánh mắt sắc sảo nhìn bạn mình một lượt từ đầu đến chân rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Dạo này cậu có chuyện gì đúng không?" Hạ Mi chống cằm, thẳng thắn mở lời. "Tớ ngồi đây với cậu được bốn mươi phút rồi, nhưng cậu đã thẫn thờ nhìn ra cửa sổ năm lần, khuấy tách trà đến lần thứ ba mươi, và mỗi khi điện thoại rung lên là mắt cậu lại sáng lên một nhịp rồi lập tức tắt ngụm."

Ninh Yên khựng lại, ngón tay giật nhẹ khiến chiếc thìa chạm vào thành tách tạo nên tiếng *leng keng* khẽ khàng. Cô vội vã rút tay về, mỉm cười xua tay:

"Làm gì có.. Tớ chỉ đang nghĩ đến tiến độ bản thảo chương mới thôi. Dạo này các tình tiết đoạn giữa hơi bị nghẽn nên tớ hơi suy nghĩ một chút."

"Bản thảo nghẽn?" Hạ Mi nhếch môi, nụ cười mang theo vẻ không tin tưởng rõ rệt. "Bình thường mỗi khi tắc ý tưởng, cậu sẽ nói thao thao bất tuyệt về tính cách nhân vật hay khung cảnh truyện với tớ. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, cậu không nhắc một từ nào về tiểu thuyết. Ngược lại.."

Hạ Mi dừng lại một nhịp, cố tình kéo dài giọng điệu rồi thong thả tiếp lời:

"Ngược lại, trong vòng ba mươi phút đầu tiên, cậu đã vô tình nhắc đến 'anh hàng xóm' tận bốn lần. Nào là *'Tần Dư An bảo góc cây này dễ trồng'*, rồi *'Tần Dư An bảo quán trà này mở muộn'*, thậm chí lúc tớ than mỏi lưng, cậu còn buột miệng bảo *'Tần Dư An từng chỉ cho cách chỉnh lại độ cao ghế làm việc'*. Cậu có nhận ra điều đó không, Ninh Yên?"

Mặt Ninh Yên lập tức nóng bừng lên. Cô há miệng định giải thích, nhưng mọi từ ngữ trong đầu dường như biến mất sạch sẽ. Cô không hề nhận ra bản thân lại vô thức nhắc đến tên anh nhiều đến thế trong một cuộc trò chuyện hoàn toàn không liên quan đến anh.

"Tớ.. Tớ chỉ là thấy những mẹo ấy khá hữu ích thôi," Ninh Yên cúi đầu, giọng nhỏ lại thấy rõ, cố bấu víu vào lý do cuối cùng. "Giữa bọn tớ chỉ là quan hệ bạn bè và hàng xóm tử tế. Dạo này tớ thấy mình hơi bị xao nhãng nên đã chủ động giữ khoảng cách rồi."

Hạ Mi nhìn vẻ mặt bối rối cùng ánh mắt cố lảng tránh của bạn mình, sự trêu đùa ban đầu dịu lại, thay vào đó là ánh mắt chân thành và thấu hiểu của một người bạn thân lâu năm.

"Ninh Yên này," Hạ Mi khẽ thở dài, với tay qua bàn nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Ninh Yên. "Cậu là người sống rất rạch ròi. Tớ chơi với cậu bao nhiêu năm, tớ biết thừa cậu đối xử với bạn bè thế nào. Cậu lịch sự, chu đáo, nhưng lúc nào cũng giữ một khoảng cách an toàn rất rõ ràng. Cậu chưa từng để ý xem bạn bè bình thường đi làm về lúc mấy giờ, tin nhắn của họ gửi lúc mấy giờ, hay thói quen sinh hoạt của họ tỉ mỉ đến thế."

Hạ Mi nhìn thẳng vào mắt Ninh Yên, đưa ra một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng xoáy sâu vào thẳng tâm trí cô:

"Cậu có để ý và ghi nhớ thói quen của tất cả bạn bè như thế không?"

Câu hỏi rơi vào không gian tĩnh lặng của quán cà phê như một nốt nhạc trầm kéo dài.

Ninh Yên lẳng lặng nhìn dòng nước trà màu vàng nhạt trong tách. Cô muốn gật đầu, muốn nói rằng cô quan tâm đến mọi người xung quanh như thế. Nhưng sự thật không thể dối lừa - cô chưa từng mong ngóng tin nhắn của Hạ Mi vào lúc mười giờ đêm, chưa từng thấy lồng ngực thắt lại khi thấy Hạ Mi đi cùng một người khác, càng chưa từng vì một người bạn mà phải khổ sở tự dựng lên bức tường ngăn cách để 'bảo vệ bản thân'.

Sự im lặng kéo dài của Ninh Yên chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Hạ Mi mỉm cười nhẹ, vỗ nhẹ lên lưng bàn tay cô: "Cậu không trả lời được đúng không? Ninh Yên, cậu là một tác giả, cậu phân tích tâm lý nhân vật sắc bén như thế, nhưng sao đến cảm xúc của chính mình cậu lại cứ cố tình trốn chạy vậy? Trốn tránh không làm cho tình cảm biến mất, nó chỉ làm cậu mệt mỏi hơn thôi."

"Tớ.. Tớ chỉ sợ," Ninh Yên ngước mắt lên, giọng nói nghẹn lại một chút, để lộ sự tổn thương và bất an mà cô giấu kín suốt nhiều ngày qua. "Tớ sợ nếu mở lòng ra, nếu mối quan hệ này không đi đến đâu, tớ sẽ mất đi sự bình yên hiện tại. Tớ quen sống một mình rồi, tớ sợ sự thay đổi."

"Tớ hiểu," Hạ Mi gật đầu đầy cảm thông. "Nhưng một mối quan hệ tốt không lấy đi sự bình yên của cậu, mà sẽ mang đến cho cậu một sự bình yên kiểu mới - nơi cậu vẫn là chính mình, nhưng có thêm một người đồng hành. Tần Dư An là một người trưởng thành và tinh tế, anh ấy chưa từng ép cậu phải thay đổi, đúng không?"

Ninh Yên im lặng. Đúng vậy, Tần Dư An chưa từng ép cô. Dù cô có né tránh vụng về đến đâu, anh vẫn luôn đối xử với cô bằng sự kiên nhẫn, tôn trọng và chừng mực tuyệt đối.

Buổi tối hôm đó, sau khi chia tay Hạ Mi, Ninh Yên bước thong thả trên con đường trở về chung cư. Gió đêm thổi qua làm vạt áo khoác mỏng của cô khẽ lay động, nhưng tâm trí cô lúc này đã không còn sự hỗn loạn hay hoang mang như mấy ngày trước.

Câu hỏi của Hạ Mi vẫn âm vang trong đầu cô: Cậu có để ý và ghi nhớ thói quen của tất cả bạn bè như thế không?

Đứng trước cửa căn hộ tầng năm, Ninh Yên nhìn sang ô cửa đối diện. Khe cửa bên dưới hắt ra một vệt ánh sáng vàng ấm áp quen thuộc. Tần Dư An đã về nhà.

Ninh Yên rút chìa khóa mở cửa, bước vào nhà rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đặt tay lên lồng ngực đang đập những nhịp đập chậm rãi nhưng rõ ràng.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày trốn chạy, Ninh Yên quyết định ngừng tự lừa dối bản thân. Cô không thể phủ nhận được nữa - người hàng xóm sống ở căn hộ đối diện ấy đã thực sự bước vào lòng cô rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back