- Xu
- 125
Ngô đồng lá rụng những ngày chớm Thu
Vẳng tai nghe tiếng chim gù
Khói lam gầy guộc lời ru xóm nghèo
Bờ ao tiếng ếch vắng teo
Nhác trông vèo vọt đám bèo nhác nhao
Lá khô gió thổi rì rào
Đêm Thu thanh vắng ánh sao mịt mờ
Ngồi buồn nhớ lại tuổi thơ
Bắt con đom đóm vật vờ trêu ma
Lớn lên cất bước đi xa
Tuổi thơ vẫn nhớ nay già chút quên
Bạn bè có đứa nhớ tên
Có đứa nửa nhớ nửa quên một phần
Tuổi cao sức cũng đuối dần
Cái không cần nhớ bỏ quên cho lành
Thu về lá chẳng còn xanh
Mỗi năm đều thế chẳng dành riêng ai
Đến mùa lúc thắm lúc phai
Nói chi mọi thứ có ai không già
Ngồi buồn lại nghĩ mơ xa
Rủ nhau thân hữu chén ngà chén say
Ngâu về mưa gió quắt quay
Khắp nơi lụt lội dãi bày ai nghe
Mỗi người một chén một be
Chén anh chén chú, bạn bè ngả nghiêng
Hết chung lại đến chuyện riêng
Thu là phải thế sắc riêng theo mùa
Ngoài trời mặc kệ Ngâu mưa
Chuyện ai chuyện ấy cho vừa lòng nhau
Tuổi già gợt vợi thương đau
Trẻ trung mà sống nghèo giàu làm chi
Thu sang bạn nghĩ những gì
Còn tôi chỉ vậy đỡ khi nhọc nhằn
Cuộc đời không phải bó băn
Rồi đâu có đó vết hằn chếnh chao
Thu sang cảm giác ngọt ngào
Đời thôi chỉ vậy ước ao làm gì
Lòng người ai chả sân si
Rồi đâu có đó tội gì khổ đau!