- Xu
- 34,940
Nếu trên đời có tồn tại tinh linh thơ hay tinh linh thổi sự sống vào những câu chuyện hay vần thơ, hẳn chúng nó sẽ nhận xét thơ của Hương như này:
"Có mùa thu không lá, có trăng sáng không người."
Người không nhìn thấy trăng nhưng trăng trong đó sáng hơn trăng của bao nhiêu người mắt sáng
"ta ngồi hong tuổi cũ, bên giấc mộng chưa đầy"
Cách dùng từ "hong" chứ không phải phơi hay đốt, kiểu mà ngồi hong những năm tháng cũ cho nó khô ráo lại, dù biết nó chẳng dùng được vào việc gì nữa.
"Càng tròn càng chơi vơi"
Câu ấy chỉ viết ra được bởi người còn biết đau.
Miêu k cảm được thơ là thật, thậm chí cả cái status gần nhất trên tường nhà Miêu viết ra cũng chẳng thấy gì đâu, còn cái đống nhận xét trên kia cũng k phải do Miêu cảm được mà do "người" khác nhận xét đó.
Có thể nào là do đã từng được thấy trăng tròn nên mới viết được vậy chăng?
"Có mùa thu không lá, có trăng sáng không người."
Người không nhìn thấy trăng nhưng trăng trong đó sáng hơn trăng của bao nhiêu người mắt sáng
"ta ngồi hong tuổi cũ, bên giấc mộng chưa đầy"
Cách dùng từ "hong" chứ không phải phơi hay đốt, kiểu mà ngồi hong những năm tháng cũ cho nó khô ráo lại, dù biết nó chẳng dùng được vào việc gì nữa.
"Càng tròn càng chơi vơi"
Câu ấy chỉ viết ra được bởi người còn biết đau.
Miêu k cảm được thơ là thật, thậm chí cả cái status gần nhất trên tường nhà Miêu viết ra cũng chẳng thấy gì đâu, còn cái đống nhận xét trên kia cũng k phải do Miêu cảm được mà do "người" khác nhận xét đó.
Có thể nào là do đã từng được thấy trăng tròn nên mới viết được vậy chăng?
