3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Đọc: 108 Tìm: 0

20261023-055634-f499b45550.png


Thể loại: Xuyên không, Hệ thống.

Tác giả: Đoạn Hồng Trần


Nhân vật chính: Lâm Thần, 17 tuổi, lớn hơn La Phong một tuổi, là hàng xóm của gia đình La Phong.

Bối cảnh mở đầu: Thời kỳ Đại Niết Bàn đã qua nhiều năm. Nhân loại sống trong các căn cứ thành phố, võ giả có địa vị cao, quái thú hoành hành bên ngoài khu an toàn. La Phong vẫn chưa chính thức bước lên con đường cường giả.

Mọi chuyện vẫn như thường ngày đến khi thức tỉnh ngón tay vàng là hệ thống sao chép.. Các kỳ ngộ, khó khăn nguy hiểm mà nhân vật chính gặp phải góp phần nâng cao thực lực và cảnh giới.. Mời các bạn cũng mình trải nghiệm một Thôn Phệ Tinh Không ở một hướng đi khác và góc nhìn của một thanh niên hiện đại lại phải cố gắng sinh tồn trong thế giới đầy nguy cơ và cường giả..
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Quyển 1: Khởi Đầu Trong Thời Đại Đại Niết Bàn​

Chương 1: Thức Tỉnh Hệ Thống.​

​

Đầu đau như muốn nứt ra.

Lâm Thần chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn của hắn là một chiếc quạt trần cũ kỹ đang quay cót két trên đỉnh đầu. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa bạc màu, rơi xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh giường. Trên bàn đặt một cuốn sách giáo khoa, một chiếc điện thoại kiểu cũ và một bát mì đã nguội lạnh.

Hắn nằm bất động vài giây.

"Đây là đâu?"

Lâm Thần chống tay ngồi dậy, vừa định xoa đầu thì một luồng ký ức xa lạ đột ngột tràn vào não bộ.

Tên vẫn là Lâm Thần.

Tuổi: Mười bảy.

Thân phận: Học sinh trung học tại thành phố Giang Nam, sống trong thời đại quái thú biến dị hoành hành.

Cha là Lâm Quốc An, một nhân viên quản lý kho hàng bình thường. Mẹ là Trần Tú Lan, làm việc tại một cửa hàng thực phẩm trong khu dân cư.

Hắn còn có một cậu em trai tên Lâm Việt, mười lăm tuổi.

Điều kỳ lạ nhất là cậu em trai này tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã thể hiện năng lực kinh doanh và phân tích tài chính đáng kinh ngạc. Từ việc mua bán hàng hóa nhỏ lẻ đến dự đoán biến động giá cả, Lâm Việt đều có trực giác vượt xa những người cùng tuổi.

Đáng tiếc, gia đình chỉ là một gia đình bình thường, không có tiền bạc hay thế lực gì đáng kể.

Lâm Thần nhắm mắt, tiếp tục tiếp nhận ký ức.

Một lúc sau, hắn đột nhiên bật dậy.

"Khoan đã!"

"Thời đại Đại Niết Bàn? Quái thú biến dị? Thành phố Giang Nam?"

Hắn lao xuống giường, vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn. Màn hình hiện lên những dòng tin tức về hoạt động của quái thú ngoài khu vực căn cứ nhân loại, cùng những đoạn video ghi lại cảnh võ giả chiến đấu với sinh vật khổng lồ.

Có người một quyền đánh vỡ đầu quái thú.

Có người cầm chiến đao chém đứt lớp vảy cứng như thép.

Cũng có những thi thể được đưa về căn cứ trong những chiếc xe bọc thép phủ đầy vết cào.

Lâm Thần nhìn chằm chằm màn hình.

Một thế giới như vậy, hắn từng đọc qua trong một bộ tiểu thuyết.

Một thế giới có võ giả, tinh thần niệm sư, quái thú biến dị, chiến thần và những cường giả đủ sức tung hoành giữa các vì sao.

Một thế giới mà nhân loại cuối cùng sẽ bước ra khỏi Trái Đất, tiến vào vũ trụ rộng lớn.

Thôn Phệ Tinh Không!

Hắn xuyên không rồi!

Hơn nữa, còn xuyên vào thời điểm La Phong chưa quật khởi!

"Ông trời ơi, cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên! À không, khoan đã.. Cha mẹ của ta vẫn còn sống!"

Lâm Thần vỗ mạnh lên trán.

Đây không phải chuyện đùa.

Ở kiếp trước, hắn không có cơ hội lựa chọn thân phận. Nhưng kiếp này, hắn có cha mẹ, có em trai, có một mái nhà đúng nghĩa.

Dù gia đình không giàu có, đó vẫn là những người thân mà hắn phải bảo vệ.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Lâm Thần dần nghiêm túc.

Nếu đã xuyên đến thế giới này, hắn tuyệt đối không thể sống qua ngày như một nhân vật quần chúng chờ số phận sắp đặt.

Hắn biết tương lai sẽ xuất hiện những cơ duyên nào, những hiểm họa nào, và một thiếu niên tên La Phong sẽ từng bước đi lên đỉnh cao.

Nhưng biết cốt truyện không có nghĩa là nắm chắc tương lai.

Chỉ cần một hành động của hắn làm thay đổi sự việc, những diễn biến tiếp theo cũng có thể chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.

Muốn sống sót, muốn bảo vệ gia đình, hắn cần sức mạnh!

Sức mạnh tuyệt đối!

Đúng lúc ấy, một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu.

【Đinh! 】

【Phát hiện ký chủ đã hoàn thành chuyển đổi linh hồn. 】

【Hệ Thống Sao Chép Thiên Phú chính thức kích hoạt! 】

Lâm Thần sững người.

Một giây sau, hắn nhảy dựng lên, suýt đập đầu vào quạt trần.

"Đến rồi! Ngón tay vàng của ta cuối cùng cũng đến rồi!"

Hắn hít sâu mấy lần, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh của một người trưởng thành.

"Được rồi, hệ thống. Giới thiệu chức năng của ngươi đi."

【Hệ Thống Sao Chép Thiên Phú】

【Chức năng 1: Quét thiên phú của sinh mệnh thể nằm trong tầm mắt ký chủ. 】

【Chức năng 2: Sao chép thiên phú đã quét được nếu mục tiêu đáp ứng điều kiện cảnh giới. 】

【Chức năng 3: Thiên phú có thể đến từ mọi chủng tộc và mọi loại sinh mệnh trong vũ trụ. 】

【Chức năng 4: Mỗi lần đột phá thành công một đại cảnh giới tu luyện, ký chủ nhận thêm một lượt sao chép. 】

【Lượt sao chép hiện có: 1. 】

【Lưu ý 1: Quét thiên phú không tiêu hao lượt sao chép. 】

【Lưu ý 2: Mục tiêu có thể sở hữu từ một đến ba loại thiên phú. Ký chủ có quyền lựa chọn thiên phú muốn sao chép. Từ chối sao chép không tiêu hao lượt. 】

【Lưu ý 3: Khi thực hiện sao chép, cảnh giới của mục tiêu không được cao hơn ký chủ quá ba đại cảnh giới. 】

【Lưu ý 4: Sinh mệnh thể còn sống hoặc đã tử vong đều có thể bị quét, với điều kiện nằm trong tầm mắt ký chủ. 】

Lâm Thần đọc đi đọc lại từng dòng.

Đặc biệt là dòng cuối cùng.

Ngay cả sinh vật đã chết cũng có thể quét!

Điều đó có nghĩa là trong tương lai, khi tiến vào khu vực hoang dã, hắn không nhất thiết phải đánh bại một con quái thú còn sống mới có cơ hội thu được thiên phú của nó. Nếu nhìn thấy thi thể phù hợp, hắn vẫn có thể kiểm tra.

Đây là một chức năng cực kỳ hữu ích.

Nhưng điều khiến hắn đau đầu nhất lại là con số nhỏ bé phía cuối giao diện.

Một lượt sao chép.

Chỉ có một!

"Ta đã xuyên không rồi mà ngươi keo kiệt thế à?"

Lâm Thần nghiến răng.

"Người ta có hệ thống là phát quà tân thủ, tặng công pháp, tặng đan dược, tiện tay cho luôn mười vạn năm tu vi. Đến lượt ta, ngươi cho đúng một vé xổ số?"

【Ký chủ có thể lựa chọn không sử dụng lượt sao chép. 】

"..."

Lâm Thần im lặng.

Hệ thống này không những keo kiệt mà còn biết chọc tức người khác.

Hắn hít sâu, tự nhắc bản thân không được nóng vội. Thiên phú có thể quyết định giới hạn tiềm năng của một người, nhưng không đồng nghĩa với việc sao chép được thiên phú mạnh là lập tức trở thành cường giả.

Hắn cần tìm hiểu rõ mọi quy tắc trước khi hành động.

"Được. Từ giờ, lượt sao chép này chính là vốn liếng khởi nghiệp của ta."

Hắn nghiêm túc gật đầu.

"Dùng sai một lần, cả đời ôm hận. Dùng đúng một lần, đổi đời trong nháy mắt!"

Cộc cộc cộc!

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

"Anh hai! Anh còn nằm lì trong phòng làm gì? Mẹ bảo xuống ăn sáng!"

Một giọng thiếu niên truyền đến.

Lâm Thần mở cửa, nhìn thấy một cậu nhóc mặc áo phông, tóc hơi rối, tay cầm chiếc máy tính bảng cũ.

Đó chính là em trai hắn, Lâm Việt.

"Anh nhìn gì thế?" Lâm Việt nhíu mày. "Trên mặt em có tiền à?"

Lâm Thần nhìn cậu em trai trước mặt, trong lòng bất giác cảm thấy ấm áp.

Đây là người nhà của hắn.

Không phải những dòng chữ trong tiểu thuyết, cũng không phải những nhân vật có thể tùy ý hy sinh để đẩy cốt truyện tiến lên.

Hắn đưa tay vò đầu Lâm Việt.

"Không có tiền. Nhưng nhìn mặt em, anh thấy tương lai nhà mình có thể phát tài."

Lâm Việt lập tức né tránh, ôm chặt máy tính bảng.

"Anh sốt à? Nếu sốt thì đừng lây cho em. Hôm qua em vừa tính được giá nguyên liệu dự trữ có thể tăng, đang chuẩn bị nói với bố mẹ để điều chỉnh khoản tiết kiệm."

Lâm Thần ngẩn người.

Đúng rồi.

Cậu em trai này có năng lực phân tích tài chính rất đáng sợ. Sau này, nếu có cơ hội tiếp xúc với La Hoa - em trai của La Phong - hai người chắc chắn có thể trở thành những đối tác ăn ý.

Trong tương lai, La Phong sẽ là người chinh chiến, còn La Hoa có thể phát huy tài năng trên thương trường. Nếu Lâm Việt đồng hành cùng La Hoa, hai người có khả năng tạo nên một thế lực tài chính đáng gờm.

Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại, nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn là trở nên mạnh hơn.

"Được rồi, thiên tài tài chính. Mau xuống ăn cơm, đừng để mẹ phải gọi lần thứ ba."

Lâm Việt liếc hắn.

"Anh nói cứ như anh là người chăm chỉ lắm ấy."

"Liên quan ta cái rắm."

".. Anh hai, anh mới ngủ dậy đã biến thành người văn minh thế này à?"

Hai anh em đấu khẩu một hồi rồi cùng xuống nhà.

Bữa sáng rất đơn giản. Cháo, bánh bao và vài món rau. Cha Lâm Thần đang xem tin tức về tình hình bên ngoài căn cứ, còn mẹ hắn vừa đặt thêm bát đũa vừa dặn hai anh em chú ý an toàn.

"Tiểu Thần, hôm nay con còn đến võ quán luyện tập chứ?" cha hắn hỏi.

"Vâng."

"Đừng cố quá sức. Mặc dù con đã là cao cấp học viên võ đạo, nhưng bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều so với những gì con thấy trên màn hình."

Lâm Thần gật đầu.

Hắn biết cha mẹ lo lắng cho mình. Trong thời đại này, trở thành võ giả là con đường để cải thiện cuộc sống, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải đối mặt với nguy hiểm.

"Mẹ yên tâm. Con biết chừng mực."

Lâm Việt vừa ăn vừa nói:

"Anh hai mà trở thành võ giả chính thức, nhà mình có thể cải thiện điều kiện sống rồi. Đến lúc đó, em sẽ phụ trách quản lý tiền bạc. Anh chỉ cần tập trung kiếm tiền, à không, kiếm quái thú là được."

Lâm Thần suýt sặc cháo.

"Em mới mười lăm tuổi đã tính chia tài sản của anh rồi à?"

"Em đang lập kế hoạch tài chính dài hạn."

"Vậy kế hoạch ngắn hạn là gì?"

"Ăn thêm cái bánh bao của anh."

Nói xong, Lâm Việt nhanh tay lấy mất chiếc bánh bao cuối cùng.

Lâm Thần: "..."

Thằng nhóc này sau này nhất định phải được ném vào thương trường để rèn luyện!

Sau bữa sáng, Lâm Thần thay quần áo, chuẩn bị đến võ quán.

Trước khi ra khỏi cửa, hắn nhìn cha mẹ thêm một lần.

Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định.

Dù tương lai có thay đổi đến mức nào, hắn cũng phải bảo vệ gia đình này.

Khu dân cư nơi Lâm Thần sinh sống nằm trong thành phố Giang Nam, một trong những căn cứ lớn của nhân loại.

Dọc đường, hắn nhìn thấy những bức tường cao, các trạm kiểm soát và những chiến binh mặc trang bị bảo hộ đang tuần tra. Những dấu vết của thời đại Đại Niết Bàn hiện diện ở khắp nơi.

Đây không phải thế giới hòa bình mà hắn từng sống.

Ở đây, một người bình thường có thể mất mạng chỉ vì gặp phải một con quái thú đột nhập vào khu dân cư. Còn một võ giả đủ mạnh lại có thể đổi đời, nhận được đãi ngộ và tài nguyên mà người thường khó lòng tưởng tượng.

Lâm Thần siết chặt nắm tay.

Cơ thể này đã đạt tới cấp độ cao cấp học viên võ đạo. Tuy chưa phải võ giả chính thức, nhưng sức mạnh thể chất đã vượt xa người bình thường.

Hắn thử vận động cổ tay, cảm nhận lực lượng trong cơ bắp.

"Không tệ. Ít nhất cũng không phải thân thể yếu đuối cần nằm viện ba tháng."

Hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Đột nhiên, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở đầu con đường.

Thiếu niên mặc áo thể thao đơn giản, dáng người cân đối, ánh mắt sáng và kiên định. Gương mặt vẫn còn nét non trẻ, chưa có vẻ trầm ổn của một cường giả từng trải qua vô số trận chiến sinh tử.

La Phong.

Mười sáu tuổi.

Hiện tại chỉ là một trung cấp học viên võ đạo, vẫn chưa chính thức bước vào con đường khiến vô số cường giả vũ trụ phải ngước nhìn.

Lâm Thần nhìn người thiếu niên ấy, tâm trạng có chút phức tạp.

Đây chính là nhân vật chính của nguyên tác.

Người sau này sẽ tiến vào vũ trụ, đối mặt với vô số hiểm cảnh, từng bước trưởng thành thành tồn tại đứng trên đỉnh cao.

Còn hiện tại, cậu ta chỉ là một thiếu niên đang cố gắng cải thiện cuộc sống của gia đình.

La Phong cũng nhìn thấy hắn, lập tức cười chào:

"Lâm Thần, hôm nay cậu đi võ quán sớm thế?"

"Còn cậu? Không phải hôm nay có tiết học à?"

"Buổi chiều mới có. Sáng nay tôi muốn luyện thêm một chút."

Lâm Thần gật đầu. Hắn biết La Phong rất chăm chỉ, không chỉ vì bản thân mà còn vì cha mẹ và em trai.

Một người như vậy, dù không biết trước tương lai, cũng khó có thể mãi bình thường.

"Đi cùng không?" La Phong hỏi.

"Được."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện về việc luyện tập, kỳ kiểm tra võ giả và những mục tiêu trong tương lai.

Lâm Thần không vội vàng tiết lộ bất cứ điều gì. Hắn không thể nói rằng mình biết trước một phần tương lai của La Phong, càng không thể tùy tiện thay đổi con đường trưởng thành của đối phương.

Hắn cần quan sát.

Cần hiểu rõ thế giới này.

Và quan trọng nhất, cần lựa chọn cơ hội thích hợp để sử dụng lượt sao chép duy nhất.

Đúng lúc đó, trong đầu hắn vang lên tiếng thông báo quen thuộc.

【Phát hiện sinh mệnh thể trong tầm mắt. 】

【Có thể tiến hành quét thiên phú. 】

【Mục tiêu: La Phong. 】

【Có tiến hành quét hay không? 】

Bước chân Lâm Thần khựng lại trong chớp mắt.

Hắn nhìn thiếu niên đang đi bên cạnh, vẻ mặt vẫn bình thường, hoàn toàn không biết mình vừa bị một hệ thống thần bí chú ý.

Lâm Thần thầm hít một hơi.

Quét không tiêu hao lượt sao chép.

Cho dù kết quả là gì, hắn cũng không mất vốn.

"Quét."

【Đang quét mục tiêu.. 】

【Quét thành công! 】

【Kết quả phân tích thiên phú đang được tổng hợp.. 】

Lâm Thần nhìn dòng chữ đang dần hiện lên trước mắt, đồng tử hơi co lại.

Hắn có linh cảm rằng, cuộc đời của mình từ giây phút này đã thực sự bước sang một hướng hoàn toàn khác.

Còn La Phong, người đang đi bên cạnh hắn, vẫn chỉ cười hỏi:

"Lâm Thần, cậu ngẩn người gì thế? Chẳng lẽ tối qua thức khuya xem chiến thần đánh quái thú à?"

Lâm Thần lập tức thu lại biểu cảm, khóe miệng nhếch lên.

"Không có gì. Chỉ là tôi vừa nghĩ ra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Có lẽ từ hôm nay trở đi, vận may của tôi sẽ tốt đến mức khiến người khác ghen tị."

La Phong bật cười.

"Vậy nhớ mời tôi ăn cơm khi cậu phát tài nhé."

"Yên tâm. Đến lúc đó, tôi sẽ mời cậu ăn một bữa thật lớn."

Trong lòng Lâm Thần lại âm thầm bổ sung một câu.

Nhưng trước tiên, để tôi xem thiên phú của cậu đáng giá đến mức nào đã.

Hết chương 1.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 2: Biến Dị - Linh Hồn 2 Đời.​

​

"Đinh! Quét hình mục tiêu hoàn tất."

Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu, khiến Lâm Thần đang đi bên cạnh La Phong khẽ khựng lại.

Trên bảng giao diện chỉ mình hắn nhìn thấy, từng dòng chữ chậm rãi hiện ra.

【Mục tiêu: La Phong】

【Chủng tộc: Nhân loại】

【Thiên phú phát hiện: Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn】

【Trạng thái: Chưa thức tỉnh hoàn toàn】

【Có thể sao chép: Có】

Lâm Thần suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Đúng là nó!

Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn của La Phong!

Trong nguyên tác, đây chính là một trong những cơ duyên quan trọng giúp La Phong bước lên con đường cường giả. Sau khi thức tỉnh, tinh thần niệm lực có thể điều khiển vật thể từ xa, thao túng binh khí, tiến hành công kích với phương thức mà võ giả bình thường khó lòng chống đỡ.

Mà hiện tại, cơ duyên ấy đang nằm ngay trước mắt hắn.

Không, nói chính xác hơn, đây là thiên phú vốn thuộc về La Phong, còn hắn chỉ có cơ hội sao chép nó thông qua hệ thống.

"Lâm Thần, cậu làm sao thế?"

La Phong thấy người bên cạnh đột nhiên im lặng, không khỏi nghi hoặc hỏi.

"Không có gì. Tối qua ngủ không ngon, đầu óc hơi choáng."

Lâm Thần thuận miệng đáp.

La Phong nhìn hắn một cái, sau đó cười nói: "Thế thì tối nay ngủ sớm đi. Đừng có thức khuya luyện quyền mãi. Cậu còn trẻ, đừng biến mình thành ông già trước tuổi."

Lâm Thần liếc hắn.

"Cậu mới mười sáu tuổi đã lo chuyện dưỡng sinh rồi à? Hay là định sống đến tám trăm tuổi để xem ai thành chiến thần trước?"

"Liên quan ta cái rắm! Ta chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi!"

"Được rồi, cảm ơn lòng tốt của La đại thiện nhân. Cha mẹ tế thiên, pháp lực vô biên, hôm nay ta nhất định sẽ chăm chỉ tu luyện."

"Cút!"

Hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, chẳng ai nhận ra trong đầu Lâm Thần đang có một quyết định quan trọng được đưa ra.

Hắn sẽ sao chép thiên phú này.

Nhưng tuyệt đối không phải ngay tại đây.

Lâm Thần không biết hệ thống sẽ gây ra biến hóa gì khi dung hợp thiên phú. Nếu đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn, bị La Phong phát hiện thì rất khó giải thích. Huống hồ, hắn cũng không muốn biến mình thành đối tượng bị người khác chú ý quá sớm.

Cẩn thận một chút chẳng bao giờ thừa.

Đặc biệt là trong một thế giới mà vài năm sau, những sinh vật có thể dễ dàng nghiền nát con người sẽ xuất hiện khắp nơi ngoài căn cứ.

Hắn âm thầm đưa ra lựa chọn.

【Xác nhận sao chép thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn? 】

【Lưu ý: Sau khi xác nhận, số lần sao chép sẽ giảm đi một. 】

"Sao chép!"

【Đinh! Sao chép thành công! 】

【Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn đã được lưu trữ. 】

【Số lần sao chép còn lại: 0】

Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong đầu Lâm Thần, sau đó mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

Không có ánh sáng chói mắt.

Không có sấm sét giữa trời quang.

Càng không có chuyện hắn lập tức biến thành siêu nhân, một quyền đánh nổ cả võ quán.

Lâm Thần thở phào.

Hệ thống đã nói rất rõ: Sao chép thiên phú không đồng nghĩa với sao chép sức mạnh hiện có. Muốn biến thiên phú thành thực lực, hắn vẫn phải tự mình tu luyện.

Hơn nữa, lần sao chép ban đầu đã dùng hết. Muốn có thêm lượt, hắn phải đột phá một đại cảnh giới tu luyện mới.

Vì thế, mỗi lựa chọn đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng.

Một cơ hội quý giá như vậy, hắn không thể tùy tiện lãng phí.

* * *

Buổi chiều, sau khi hoàn thành việc luyện tập, Lâm Thần trở về nhà.

"Anh hai!"

Lâm Việt đang ngồi trước bàn, bên cạnh là mấy quyển sách kinh tế và một cuốn sổ ghi chép dày đặc con số. Cậu em trai mười lăm tuổi ngẩng đầu, thuận miệng hỏi:

"Hôm nay luyện tập thế nào? Bao giờ anh mới chính thức trở thành võ giả?"

"Cứ luyện tốt phần của em đi. Chuyện của anh không cần em lo."

Lâm Thần cười, tiện tay xoa đầu em trai.

Lâm Việt lập tức né tránh.

"Đừng xoa! Tóc em vừa chải xong!"

"Ồ, hóa ra là người sắp trở thành doanh nhân lớn, không thể để kiểu tóc bị phá hoại."

"Anh!"

Nghe hai anh em cãi nhau, Trần Tú Lan từ trong bếp ló đầu ra.

"Hai đứa nhỏ tiếng thôi! Lâm Việt, con đọc sách thì đọc cho đàng hoàng. Lâm Thần, con cũng mau đi tắm rồi xuống ăn cơm!"

"Vâng, mẹ!"

Lâm Thần đáp lời, sau đó trở về phòng.

Hắn khóa cửa, kéo rèm cửa sổ rồi ngồi xuống mép giường.

Đến lúc kiểm tra thứ vừa sao chép được rồi.

"Hiển thị thiên phú đã lưu trữ."

【Thiên phú đã lưu trữ: Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn】

【Trạng thái: Chưa dung hợp】

【Lưu ý: Dung hợp có thể dẫn đến biến đổi trong quá trình phát triển thiên phú. 】

Lâm Thần nhìn dòng chữ ấy một lúc lâu.

Hắn có linh hồn của hai đời.

Một phần linh hồn đến từ thế giới cũ, phần còn lại thuộc về thân thể Lâm Thần ở thế giới này. Hai phần ký ức đã hòa hợp, nhưng điều đó không có nghĩa hắn hiểu rõ mọi bí mật nằm sâu bên trong linh hồn mình.

Biết đâu, sự kết hợp ấy thật sự có thể tạo ra điều gì khác biệt?

Hắn hít sâu một hơi.

"Dung hợp!"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác mát lạnh lan từ sâu trong ý thức ra khắp đầu.

Không đau đớn dữ dội, nhưng Lâm Thần cảm thấy như có một cánh cửa vô hình vừa được mở ra. Những cảm nhận trước đây vốn mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng bước chân ngoài hành lang.

Tiếng nước chảy trong bếp.

Tiếng Lâm Việt lật sách ở phòng bên cạnh.

Tất cả đều lọt vào cảm nhận của hắn, rõ ràng hơn bình thường.

Nhưng chỉ vài giây sau, những âm thanh ấy lại trở nên hỗn loạn. Đầu Lâm Thần hơi nhói, hắn lập tức tập trung tinh thần, cố gắng thu hẹp phạm vi cảm nhận.

"Bình tĩnh.. Đây không phải trò chơi, càng không phải vừa nhận thiên phú là có thể lập tức điều khiển mọi thứ."

Hắn nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở.

Một lúc lâu sau, cảm giác khó chịu mới dần biến mất.

Ngay lúc đó, giao diện hệ thống hiện lên.

【Đinh! Dung hợp thiên phú hoàn tất! 】

【Phát hiện linh hồn mục tiêu có đặc điểm đặc biệt: Linh hồn dung hợp từ hai đời. 】

【Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn phát sinh biến dị. 】

【Đánh giá tiềm năng thiên phú sau biến dị: Khoảng gấp 3 lần thiên phú tương ứng của mục tiêu ban đầu. 】

Lâm Thần ngẩn người.

Một lát sau, khóe miệng hắn từ từ cong lên.

"Ba lần?"

Hắn suýt nữa bật cười thành tiếng, nhưng lập tức đưa tay bịt miệng.

Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Đây là tiềm năng, không phải sức mạnh hiện tại.

Nếu vừa dung hợp đã có thể nghiền ép tất cả, vậy còn tu luyện làm gì? Chẳng lẽ ngày mai hắn chạy ra ngoài, giơ một ngón tay lên rồi tuyên bố mình là người mạnh nhất địa cầu?

Không được.

Câu nói ấy quá thiếu khí chất.

Ít nhất cũng phải đợi hắn thật sự mạnh lên rồi mới nói!

Lâm Thần lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung. Hắn đứng dậy, nhìn chiếc bút đặt trên bàn.

Theo những kiến thức đã biết, tinh thần niệm sư có thể dùng tinh thần niệm lực tác động lên vật thể. Nhưng hắn vừa mới dung hợp thiên phú, chưa hề trải qua huấn luyện chuyên môn.

Thử một chút thôi.

Hắn tập trung ánh mắt vào chiếc bút, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của nó.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chiếc bút vẫn nằm im.

"..."

Lâm Thần im lặng.

Được lắm. Tiềm năng gấp ba, nhưng hiện tại ngay cả cây bút cũng không chịu nể mặt hắn.

Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục tập trung ý thức.

Lần này, hắn mơ hồ cảm nhận được một lực tác động yếu ớt. Chiếc bút khẽ rung lên, sau đó nhích khỏi mặt bàn một đoạn rất nhỏ, chưa đến một centimet, rồi rơi xuống.

Cạch!

Trán Lâm Thần lập tức rịn mồ hôi. Đầu óc hắn hơi choáng, cảm giác mệt mỏi tràn tới.

Hắn nhanh chóng dừng lại, ngồi xuống giường, không cố thử lần thứ hai.

"Đúng là không thể nóng vội."

Chỉ khiến chiếc bút nhúc nhích đã làm hắn tiêu hao không ít tinh thần. Nếu cứ cố gắng quá mức, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái ngày mai.

Hắn cần thời gian thích nghi, tìm hiểu cách vận dụng năng lực, sau đó mới từng bước nâng cao khả năng kiểm soát.

Lâm Thần lấy một cuốn sổ, nghiêm túc ghi lại những thông tin quan trọng.

Trạng thái trước khi dung hợp:

Lực đấm cơ bản: 912 kg.

Tốc độ di chuyển: 25, 3 m/s.

Đánh giá: Đã đạt tiêu chuẩn Vũ Giả.

Đây mới là số liệu thể chất thực tế của hắn trước khi dung hợp. Lâm Thần đã đạt ngưỡng tiêu chuẩn, nhưng vẫn cần tiếp tục rèn luyện để củng cố nền tảng và hoàn thành những bước cần thiết trên con đường võ giả.

Trạng thái sau khi dung hợp:

Thiên phú tinh thần niệm sư tiềm ẩn: Đã dung hợp.

Tiềm năng thiên phú sau biến dị: Khoảng gấp ba lần thiên phú tương ứng của La Phong.

Khả năng điều khiển vật thể: Mới ở mức sơ khai, chưa ổn định.

Thể chất: Chưa có số liệu mới xác nhận sự thay đổi.

Hắn đặc biệt gạch chân dòng cuối cùng.

Thiên phú tinh thần niệm sư không phải thuốc tăng lực. Không thể vì dung hợp thành công mà tự ý nâng lực đấm từ 912 kg lên vài nghìn kilogram, càng không thể tùy tiện tăng tốc độ di chuyển lên hàng chục mét mỗi giây.

Muốn mạnh hơn, hắn phải luyện tập.

Muốn sống sót trong tương lai, hắn càng phải tỉnh táo.

Lâm Thần đóng cuốn sổ lại, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Hắn biết thế giới này sẽ không mãi bình yên. Những nguy hiểm bên ngoài căn cứ, những con quái thú đáng sợ, và cả những biến cố lớn trong tương lai đều có thể khiến nhân loại đứng trước bờ vực sinh tử.

Hắn không muốn chỉ đứng sau lưng La Phong, trông chờ người khác bảo vệ mình.

Hắn muốn có đủ sức mạnh để tự bảo vệ gia đình, bảo vệ những người mình quan tâm, và khi thời khắc ấy đến, có thể sát cánh cùng La Phong chống lại những mối đe dọa đối với Trái Đất.

Còn hiện tại, điều hắn cần làm rất đơn giản.

Thích nghi với thiên phú mới.

Tiếp tục tu luyện.

Giữ bí mật.

Và tuyệt đối không để bản thân trở thành kẻ tự mãn chỉ vì sở hữu một chút tiềm năng vượt trội.

Ngoài cửa, giọng Trần Tú Lan vang lên:

"Lâm Thần! Xuống ăn cơm!"

"Con xuống ngay đây, mẹ!"

Hắn nhanh chóng cất cuốn sổ, đứng dậy mở cửa.

Ánh mắt Lâm Thần lướt qua căn phòng bình thường của mình, rồi nhìn về phía hành lang nơi em trai đang chờ.

Từ hôm nay, con đường của hắn đã có thêm một khả năng mới.

Nhưng tương lai sẽ đi đến đâu, vẫn phải do chính hắn từng bước giành lấy.

Hệ thống có thể sao chép thiên phú, nhưng không thể sao chép sự nỗ lực. Muốn đứng trên đỉnh cao, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình.

Hết chương 2.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 3: Khảo Hạch Chuẩn Võ Giả​

Sáng sớm, khu khảo hạch võ giả tại căn cứ Giang Nam đã đông nghịt người.

Hôm nay là ngày kiểm tra chuẩn võ giả định kỳ. Đối với những người đã khổ luyện nhiều năm, đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là cánh cửa mở ra một cuộc đời hoàn toàn khác.

Vượt qua khảo hạch, họ có thể chính thức bước chân vào hàng ngũ võ giả, nhận được sự đãi ngộ tốt hơn, có cơ hội gia nhập võ quán và tham gia những nhiệm vụ ngoài căn cứ.

Thất bại, tất cả những gì họ có thể làm là quay về tiếp tục luyện tập, chờ đợi kỳ khảo hạch tiếp theo.

Lâm Thần đứng trong hàng người, hai tay đút túi, vẻ mặt bình thản.

Nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm khái.

Hắn đã xuyên đến thế giới này được một thời gian. Từ một người xa lạ mang theo ký ức của kiếp trước, giờ đây hắn đã có gia đình, có em trai, có một người hàng xóm tương lai sẽ làm rung chuyển cả vũ trụ.

Quan trọng hơn, hắn đã tìm được con đường để thay đổi vận mệnh của mình.

"Anh bạn trẻ, lần đầu tham gia khảo hạch à?"

Một giọng nói trầm đục vang lên bên cạnh.

Lâm Thần quay đầu, thấy một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng, trên mặt có những nếp nhăn do phong sương. Người đàn ông mặc bộ đồ luyện công đã bạc màu, đôi bàn tay thô ráp siết chặt thành quyền.

"Vâng, lần đầu tiên." Lâm Thần mỉm cười. "Anh thì sao?"

Người đàn ông cười khổ.

"Tôi là Đại Lâm. Đây đã là lần thứ ba tôi đến đây rồi."

"Lần thứ ba?"

"Ừ. Hai lần trước đều thiếu một chút." Đại Lâm gãi đầu, giọng nói có phần bất đắc dĩ. "Lần đầu lực đấm không đủ, lần thứ hai tốc độ lại thiếu. Lần này mà còn trượt, chắc vợ tôi sẽ bắt tôi chuyển sang bán hàng mất."

Lâm Thần bật cười.

"Vậy lần này anh nhất định phải thành công."

"Hy vọng thế!" Đại Lâm vỗ vai hắn. "Còn cậu, tuổi trẻ thế này mà đã đến khảo hạch. Tốt lắm! Nhưng đừng khinh thường bài kiểm tra. Tôi từng thấy có người tự tin bước vào, cuối cùng chỉ đấm được hơn tám trăm kilogram, mặt đỏ như gan heo."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Đại Lâm nhìn hắn thêm vài lần, sau đó nghiêm túc nói:

"Người trẻ có lợi thế của người trẻ. Nhưng võ giả không chỉ dựa vào thiên phú. Cứ cố gắng, đừng nản chí."

Lâm Thần gật đầu.

Hắn có thể nhìn ra người đàn ông này thật sự muốn trở thành võ giả. Dù đã gần bốn mươi tuổi, dù thất bại hai lần, Đại Lâm vẫn chưa chịu từ bỏ.

Trong thời đại quái thú hoành hành, đôi khi sự kiên trì ấy còn đáng quý hơn lời nói hào nhoáng.

Phía trước, một thanh niên mặc áo thể thao màu đen đang trò chuyện với cô gái đứng bên cạnh.

"Ngọc Lam, lần này tôi nhất định vượt qua! Tôi đã luyện quyền suốt ba tháng rồi."

Cô gái tên Ngọc Lam liếc hắn.

"Thiên Tứ, lần trước cậu cũng nói câu này."

"Lần này khác!"

"Khác chỗ nào?"

"Lần này tôi tự tin hơn!"

Ngọc Lam cạn lời.

Một thanh niên khác có vẻ ngoài hiền lành đứng gần đó, nghe vậy không nhịn được xen vào:

"Hai người nhỏ tiếng một chút đi. Tôi tên Hoa Sinh, lần đầu tham gia. Nghe hai người nói chuyện, tôi còn tưởng khảo hạch là nơi để diễn hài."

Thiên Tứ lập tức quay sang.

"Cậu thì biết gì! Đây là nghệ thuật giải tỏa áp lực!"

Hoa Sinh nghiêm túc gật đầu.

"Hiểu rồi. Nếu cậu thất bại, tôi sẽ kể lại tiết mục hôm nay cho mọi người nghe để giải tỏa áp lực."

"Cậu.."

Không khí căng thẳng trong hàng người nhờ vậy cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Lâm Thần đứng bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Đúng là ở đâu cũng có người lắm mồm.

* * *

Không lâu sau, tiếng loa vang lên.

"Các thí sinh chú ý! Khảo hạch chuẩn võ giả chính thức bắt đầu. Tất cả xếp hàng theo số thứ tự, lần lượt tiến hành kiểm tra lực đấm, tốc độ di chuyển và phản ứng thần kinh. Người không đạt yêu cầu sẽ không được cấp chứng nhận."

Một giáo quan bước ra, giọng nói nghiêm nghị.

"Đừng nghĩ rằng chỉ cần vượt qua một hạng mục là có thể trở thành võ giả. Ba hạng mục đều có tiêu chuẩn riêng. Ai gian lận, lập tức bị hủy tư cách!"

Các thí sinh lập tức im lặng.

Người đầu tiên bước lên trước máy đo lực đấm.

"824 kilogram. Không đạt!"

Người tiếp theo.

"876 kilogram. Không đạt!"

"901 kilogram. Đạt yêu cầu lực đấm!"

Tiếng thông báo liên tục vang lên, khiến bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Thiên Tứ là người đầu tiên trong nhóm của họ bước lên.

Hắn hít sâu, dồn sức vào nắm đấm rồi tung một quyền thật mạnh.

Bốp!

"1.016 kilogram!"

"Đạt!"

Thiên Tứ lập tức giơ hai tay lên.

"Thấy chưa! Tôi đã nói lần này khác mà!"

Ngọc Lam đứng phía sau, bình tĩnh nói:

"Đừng vội ăn mừng. Cậu còn hai hạng mục nữa."

Thiên Tứ lập tức hạ tay.

"Đúng rồi, suýt quên!"

Đến lượt Ngọc Lam, cô đạt 1.034 kilogram. Hoa Sinh cũng thành công với 987 kilogram, vượt qua ngưỡng yêu cầu.

Cả ba đều thở phào, nhưng những người phía sau không may mắn như vậy.

Có người chỉ thiếu vài kilogram.

Có người tung quyền đến mức cánh tay run rẩy, kết quả vẫn không đạt.

Đến lượt Đại Lâm, người đàn ông gần bốn mươi tuổi hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước máy đo.

"Lần này nhất định phải thành công.."

Hắn lẩm bẩm, sau đó tung quyền.

Bốp!

Con số hiện lên: 895 kilogram.

"Không đạt."

Đại Lâm đứng sững.

Chỉ thiếu năm kilogram.

Hắn nhìn nắm đấm của mình, môi mấp máy nhưng không nói được câu nào.

Lâm Thần bước đến gần, khẽ nói:

"Anh Đại Lâm, vẫn còn hai hạng mục. Đừng vội bỏ cuộc."

Đại Lâm cười gượng.

"Ừ.. Còn hai hạng mục."

Nhưng chính hắn cũng hiểu, nếu lực đấm không đạt, kết quả sau đó có tốt đến đâu cũng không thể thay đổi quy định.

Hắn lặng lẽ rời khỏi vị trí kiểm tra.

Lâm Thần nhìn theo bóng lưng ấy, trong lòng khẽ thở dài.

Thế giới này rất tàn khốc. Không phải cứ nỗ lực là chắc chắn thành công, nhưng nếu không nỗ lực, ngay cả cơ hội cũng chẳng có.

Cuối cùng, đến lượt Lâm Thần.

Hắn bước lên trước máy đo, vẻ mặt không có gì khác thường.

Thực tế, sau khi dung hợp thiên phú tinh thần niệm sư, sức mạnh của hắn đã xuất hiện biến hóa rõ rệt. Nhưng hắn không có ý định phô bày toàn bộ thực lực tại đây.

Cây càng cao càng dễ đón gió.

Hắn mới chỉ bắt đầu con đường của mình, không cần thiết phải khiến quá nhiều người chú ý.

Lâm Thần hơi điều chỉnh tư thế, sau đó tung một quyền.

Bốp!

"1.029 kilogram!"

"Đạt yêu cầu!"

Con số vừa hiện lên, vài thí sinh lập tức quay đầu nhìn hắn.

"Cậu ta trông trẻ thật đấy!"

"Lực đấm hơn một nghìn kilogram, cũng không tệ!"

Thiên Tứ huých nhẹ Hoa Sinh.

"Nhìn đi, lại thêm một người thành công. Chúng ta phải cố gắng hơn nữa!"

Hoa Sinh nghiêm túc đáp:

"Cậu vừa đạt rồi, còn cố gắng cái gì?"

"Cố gắng để lần sau đấm mạnh hơn!"

"Vậy cậu cứ cố gắng một mình."

Lâm Thần không để ý đến những lời bàn tán, tiếp tục tiến hành kiểm tra tốc độ.

Kết quả: 27 m/s.

Đạt yêu cầu.

Đến hạng mục phản ứng thần kinh, hắn giữ sự tập trung, xử lý các tín hiệu xuất hiện trên thiết bị với độ chính xác và tốc độ ổn định.

Sau khi hoàn tất, giám khảo đối chiếu kết quả rồi tuyên bố:

"Phản ứng thần kinh: Chiến sĩ trung cấp loại ưu. Ba hạng mục đều đạt tiêu chuẩn. Chúc mừng, thí sinh Lâm Thần vượt qua khảo hạch chuẩn võ giả!"

Lâm Thần nhận giấy chứng nhận tạm thời, bình thản nói lời cảm ơn.

Không ai biết rằng những con số vừa rồi chỉ là một phần thực lực hắn cố ý thể hiện.

Hắn đã đạt mục đích.

Có được chứng nhận, nhưng không khiến bản thân trở thành tâm điểm quá mức.

Ít nhất, đó là điều hắn nghĩ.

Hắn không biết rằng ở phía bên kia khu kiểm tra, một vị giáo quan đã chú ý đến mình từ lúc nào.

* * *

"Cậu tên Lâm Thần?"

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Lâm Thần quay đầu.

Người đứng trước mặt hắn là một người đàn ông trung niên có dáng vẻ nghiêm nghị. Ông mặc trang phục giáo quan của Cực Hạn Võ Quán, ánh mắt sắc bén, trên người toát ra khí thế của một võ giả đã trải qua nhiều năm rèn luyện.

"Vâng, thưa giáo quan."

"Tôi là Giang Niên, giáo quan phụ trách tại đây." Ông nhìn vào bảng kết quả. "Cậu còn trẻ, nhưng các hạng mục đều đạt. Trước đây đã từng được huấn luyện đặc biệt ở đâu chưa?"

"Không ạ. Em chỉ luyện tập bình thường."

Giang Niên nhìn hắn vài giây, dường như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt bình tĩnh kia.

"Luyện tập bình thường mà có thể đạt kết quả như vậy, nền tảng không tệ."

"Em còn phải cố gắng nhiều."

Giang Niên gật đầu, không hỏi thêm.

Nhưng sau khi Lâm Thần rời đi, ông vẫn đứng tại chỗ, nhìn lại hồ sơ của cậu thanh niên.

Một thí sinh trẻ tuổi, biểu hiện bình tĩnh, lực đấm vừa đủ vượt ngưỡng, tốc độ cũng không quá nổi bật. Xét riêng những con số ấy, Lâm Thần chưa phải thiên tài khiến người khác kinh ngạc.

Tuy nhiên, trực giác của Giang Niên mách bảo rằng người trẻ tuổi này đang giữ lại thứ gì đó.

Ông không thể khẳng định.

Nhưng báo cáo lên trên để kiểm tra hồ sơ cũng chẳng có gì bất lợi.

Giang Niên lập tức gửi thông tin và hình ảnh ghi lại trong quá trình khảo hạch lên hệ thống nội bộ của Cực Hạn Võ Quán.

Ông không ngờ rằng quyết định tưởng như bình thường ấy lại khiến cuộc đời Lâm Thần rẽ sang một hướng khác.

* * *

Sau khi hoàn tất thủ tục, Lâm Thần trở về nhà.

Trần Tú Lan vừa thấy con trai bước vào đã lập tức hỏi:

"Thế nào rồi con?"

Lâm Quốc An cũng đặt tờ báo xuống, ánh mắt đầy mong đợi.

"Đạt rồi ạ."

Lâm Thần lấy giấy chứng nhận ra.

Căn phòng lập tức vang lên tiếng reo vui.

"Tốt! Tốt lắm!" Lâm Quốc An vỗ vai con trai. "Từ hôm nay, con đã chính thức bước thêm một bước trên con đường võ giả!"

Trần Tú Lan vừa mừng vừa lo.

"Sau này con ra ngoài làm nhiệm vụ phải cẩn thận. Đừng vì muốn kiếm tiền mà liều mạng. Nhà mình không cần con phải đánh đổi tính mạng để đổi lấy tiền bạc."

"Con hiểu, mẹ."

Lâm Việt đứng bên cạnh, nhìn tờ chứng nhận với ánh mắt sáng rực.

"Anh hai, sau này em có thể nói với người khác rằng anh là võ giả rồi!"

Lâm Thần cười.

"Được, nhưng nhớ đừng nói rằng anh có một đứa em trai chuyên gia tài chính tương lai mà đến tiền tiêu vặt cũng phải xin mẹ."

"Anh! Em đang tích lũy kinh nghiệm quản lý tài chính!"

"Ừ, quản lý tài chính bằng cách xin vốn từ mẹ."

Lâm Việt tức đến mức chẳng biết đáp thế nào.

Cả nhà bật cười.

Bữa cơm hôm ấy ấm áp hơn thường ngày.

Nhưng Lâm Thần biết, đêm nay hắn còn một việc quan trọng phải làm.

Sau khi trở về phòng, hắn lấy tài liệu tu luyện mà mình đã chuẩn bị từ trước: Gen nguyên năng - Ngũ Tâm Hướng Thiên Tu Luyện Pháp.

Đây là phương pháp cơ bản giúp võ giả hấp thu gen nguyên năng trong vũ trụ, tăng cường thể chất và nâng cao thực lực.

Hắn ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên đầu gối, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện.

Ban đầu, mọi thứ khá chậm chạp.

Nhưng khi tập trung cảm nhận, hắn dần phát hiện cơ thể mình có thể hấp thu một dòng năng lượng vô hình từ môi trường xung quanh.

Dòng năng lượng ấy đi vào cơ thể, hòa vào máu thịt, khiến từng tế bào dần trở nên mạnh mẽ hơn.

Lâm Thần không biết mình đã ngồi bao lâu.

Đến khi mở mắt, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn.

Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể.

Sáng hôm sau, hắn kiểm tra lại bằng thiết bị luyện tập cá nhân.

Lực đấm: 8.953 kilogram.

Tốc độ di chuyển: 122 m/s.

Lâm Thần nhìn những con số ấy, khóe miệng khẽ giật.

Chỉ trong một đêm tu luyện thành công, sức mạnh thể chất của hắn đã tăng gần gấp đôi so với mức thực lực cao nhất trước khi dung hợp thiên phú.

Tốc độ cũng tăng vọt.

Theo bảng phân cấp mà hắn đang sử dụng, lực đấm và tốc độ hiện tại đã vượt ngưỡng Chiến Tướng sơ cấp. Tuy nhiên, phản ứng thần kinh vẫn chưa được đo bằng thiết bị chuyên dụng, nên hắn chưa thể đưa ra kết luận chính thức về toàn bộ năng lực chiến đấu.

"Xem ra, từ hôm nay phải càng cẩn thận hơn."

Lâm Thần ghi lại kết quả, sau đó cất thiết bị đi.

Hắn không thể để người khác phát hiện sự thay đổi quá lớn này mà không có lý do hợp lý.

Nhưng hắn cũng không thể mãi giấu kín thực lực, bởi muốn tiếp tục tiến bộ, hắn cần tài nguyên, bí tịch và cơ hội thực chiến.

Cực Hạn Võ Quán chính là một lựa chọn đáng cân nhắc.

* * *

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng cùng gia đình, Lâm Thần đi đến võ quán.

Hắn dự định sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra lại lực đấm, tốc độ và phản ứng thần kinh.

Hắn vừa bước vào khu kiểm tra thì một nhân viên nhận ra giấy chứng nhận của hắn.

"Cậu là Lâm Thần, người vừa vượt qua khảo hạch hôm qua?"

"Vâng."

"Được, cậu có thể sử dụng khu kiểm tra bên kia. Nhớ tuân thủ quy định an toàn."

Lâm Thần gật đầu, tiến đến máy đo lực đấm.

Hắn điều chỉnh tư thế, sau đó tung một quyền.

Ầm!

Con số hiện lên khiến nhân viên phụ trách sững sờ.

8.953 kilogram!

"Cái gì?"

Tiếng kinh hô lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Giang Niên vừa đi ngang qua nghe thấy động tĩnh, lập tức quay đầu.

Ông bước nhanh đến trước màn hình, nhìn con số rồi lại nhìn thanh niên đang đứng bên cạnh máy đo.

"Lâm Thần?"

"Giáo quan Giang."

Giang Niên cau mày.

"Hôm qua lực đấm của cậu là 1.029 kilogram. Hôm nay lại đạt 8.953 kilogram? Cậu có chắc thiết bị không gặp vấn đề không?"

"Em cũng khá bất ngờ." Lâm Thần giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Tối qua em thử tu luyện Ngũ Tâm Hướng Thiên Tu Luyện Pháp. Có lẽ hiệu quả tốt hơn dự kiến."

Giang Niên im lặng.

Một đêm tăng trưởng đến mức này, dù có gen nguyên năng hỗ trợ, vẫn là chuyện cực kỳ hiếm gặp.

Ông lập tức yêu cầu kiểm tra lại thiết bị.

Sau khi xác nhận máy móc hoạt động bình thường, Giang Niên chuyển sang kiểm tra tốc độ.

Kết quả: 122 m/s.

Ông nhìn bảng số liệu, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.

"Tiếp tục kiểm tra phản ứng thần kinh."

Lâm Thần bước vào khu kiểm tra chuyên dụng. Sau một loạt thử nghiệm, thiết bị ghi nhận kết quả phản ứng thần kinh vượt xa mức thông thường của người vừa đạt chuẩn võ giả, nhưng để đánh giá đầy đủ vẫn cần đối chiếu với hồ sơ và tiêu chuẩn phân loại chính thức.

Giang Niên không nói gì thêm.

Ông chỉ lặng lẽ lấy thiết bị liên lạc, gửi báo cáo cùng hình ảnh kiểm tra lên cấp trên.

Lần này, ông không định chỉ báo cáo như một thủ tục thông thường.

Một người trẻ tuổi vừa đạt chuẩn võ giả, chỉ sau một đêm đã bộc lộ thực lực tương đương Chiến Tướng sơ cấp theo chỉ số thể chất, rõ ràng đáng để võ quán chú ý.

"Lâm Thần," Giang Niên trầm giọng nói, "cậu chờ ở đây một lát. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người của cấp quản lý sẽ muốn gặp cậu."

Lâm Thần khẽ nhướng mày.

Nhanh hơn hắn dự tính rồi.

Hắn vốn chỉ định đến kiểm tra thực lực, nhưng xem ra mình đã vô tình gây ra một động tĩnh không nhỏ.

Ở một nơi khác trong căn cứ Giang Nam, báo cáo ấy nhanh chóng được chuyển đến tay Chu Hoa Dương, chủ quản Cực Hạn Võ Quán tại căn cứ Giang Nam, một Chiến Thần sơ cấp nắm quyền điều hành hệ thống giáo quan trong khu vực.

Chu Hoa Dương nhìn những con số trên màn hình, ánh mắt dần sáng lên.

Ông đã gặp không ít thiên tài trong nhiều năm quản lý võ quán. Nhưng một thanh niên có mức tăng trưởng thực lực kỳ lạ như vậy vẫn khiến ông phải chú ý.

Ông đặt tập hồ sơ xuống, chậm rãi lên tiếng:

"Liên hệ với cậu ta. Ta muốn gặp trực tiếp."

Sau một thoáng suy nghĩ, ông bổ sung:

"Nếu thông tin xác thực, hãy chuẩn bị phương án tuyển dụng đặc cách. Đừng để một hạt giống tốt bị bỏ lỡ."

Cùng lúc đó, Lâm Thần vẫn đứng trong khu kiểm tra, hoàn toàn chưa biết rằng chỉ một lần đo lực đấm đã khiến mình lọt vào tầm mắt của người đứng đầu Cực Hạn Võ Quán tại căn cứ Giang Nam.

Và đây mới chỉ là khởi đầu.

Hết Chương 3.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 4: Hợp Đồng Đặc Tuyển - Một Tháng Chuẩn Bị​

​

Trong phòng kiểm tra của Võ quán Cực Hạn.

Con số 8.953 kg vẫn hiển thị rõ ràng trên màn hình máy đo quyền lực. Bên cạnh đó, tốc độ chạy của Lâm Thần cũng khiến người phụ trách kiểm tra phải nhìn lại mấy lần.

Lực đấm gần chín nghìn kilogram, tốc độ đạt 122 mét mỗi giây!

Đối với một thiếu niên vừa vượt qua khảo hạch chuẩn võ giả không lâu, thành tích này thực sự quá nổi bật.

Giang Niên đứng bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc hơn hẳn lúc đầu.

"Lâm Thần, cậu chắc chắn những số liệu này không có vấn đề chứ?"

Lâm Thần nhún vai.

"Huấn luyện viên, chính ngài đứng đây nhìn em kiểm tra mà. Nếu máy móc có vấn đề thì chắc phải hỏi người bảo trì mới đúng."

Khóe miệng Giang Niên giật giật.

Thằng nhóc này có thực lực thật, nhưng cái miệng cũng chẳng chịu thua ai!

"Bớt nói nhảm. Cậu có biết thành tích này có ý nghĩa gì không?"

"Có nghĩa là em không cần lo chuyện ăn cơm trong tương lai?"

"..."

Giang Niên hít sâu một hơi, quyết định không tranh luận với hắn nữa.

"Đợi ở đây. Quản lý Chu muốn gặp cậu."

Nói xong, ông quay người rời khỏi phòng kiểm tra.

Lâm Thần nhìn bóng lưng Giang Niên, trong lòng đã đoán được phần nào.

Với thành tích hiện tại, việc Võ quán Cực Hạn chú ý đến hắn là chuyện bình thường. Nhưng được chú ý không đồng nghĩa với việc hắn đã có thể nhận mọi quyền lợi dành cho võ giả.

Một tháng nữa mới đến đợt khảo hạch võ giả thực chiến.

Trước khi chính thức vượt qua kỳ khảo hạch ấy, hắn vẫn chỉ là một chuẩn võ giả có thành tích thể chất tương đối nổi bật.

"Xem ra, con đường trở thành võ giả chính thức vẫn còn một cửa phải vượt qua."

Lâm Thần chỉnh lại cổ tay áo, bình tĩnh chờ đợi.

Khoảng hai mươi phút sau, Giang Niên đưa Lâm Thần đến một văn phòng rộng rãi ở tầng trên.

Bên trong có một người đàn ông trung niên đang xem tài liệu. Người này mặc trang phục luyện công màu đen, vóc dáng không quá đồ sộ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, toát ra khí thế của người đã trải qua nhiều năm rèn luyện và chiến đấu.

"Quản lý Chu, Lâm Thần đến rồi."

Người đàn ông ngẩng đầu.

"Cậu là Lâm Thần?"

"Vâng, chào quản lý Chu."

"Tôi là Chu Hoa Dương, phụ trách công việc quản lý tại phân bộ Võ quán Cực Hạn ở khu vực này."

Chu Hoa Dương chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Ngồi đi."

Lâm Thần ngồi xuống, không hề tỏ ra căng thẳng.

Chu Hoa Dương quan sát hắn một lát rồi nói thẳng:

"Tôi đã xem hồ sơ của cậu. Thành tích trước đây của cậu chỉ vừa đạt ngưỡng chuẩn võ giả, nhưng hiện tại lực đấm đã gần chín nghìn kilogram. Sự tiến bộ này không nhỏ."

"Gần đây em dành nhiều thời gian tu luyện hơn, cơ thể cũng thích nghi khá tốt với gen nguyên năng."

Lâm Thần đã chuẩn bị sẵn lời giải thích này.

Nó không hoàn toàn là lời nói dối. Sau khi thiên phú thức tỉnh, thể chất của hắn thực sự đã trải qua một đợt biến đổi đặc biệt. Tiếp đó, việc tu luyện Ngũ Tâm Hướng Thiên Tu Luyện Pháp giúp hắn tiếp tục hấp thu gen nguyên năng, củng cố thân thể.

Chỉ có điều, hắn sẽ không nói cho bất kỳ ai biết về hệ thống sao chép thiên phú, càng không tiết lộ chuyện thiên phú tinh thần niệm sư của mình có tiềm năng đặc biệt.

Chu Hoa Dương không truy hỏi đến cùng.

Mỗi người đều có cơ duyên riêng. Trong thời đại này, chỉ cần không vi phạm quy định của võ quán, người khác cũng không nhất thiết phải khai báo toàn bộ bí mật tu luyện của mình.

Ông lấy ra một tập tài liệu đặt lên bàn.

"Với biểu hiện hiện tại, Võ quán Cực Hạn có thể dành cho cậu một suất quan sát và bồi dưỡng đặc biệt. Tôi muốn ký với cậu một hợp đồng tuyển chọn trước."

Lâm Thần cầm tập tài liệu lên, cẩn thận đọc từng dòng.

Hắn không vội ký tên.

Trong hợp đồng ghi rõ, trước mắt hắn chưa phải võ giả thực chiến chính thức. Vì vậy, những quyền lợi dành cho võ giả chính thức vẫn chưa được thực hiện.

Điều khoản có hiệu lực ngay lúc này chỉ là cho phép hắn chuyển đến sinh sống tại khu biệt thự dành cho võ giả, giúp hắn có môi trường sinh hoạt và rèn luyện phù hợp hơn.

Các khoản tài trợ huấn luyện, quyền lựa chọn bí tịch theo chế độ đặc biệt cùng những hỗ trợ khác đều phải chờ đến khi hắn vượt qua khảo hạch võ giả thực chiến và hoàn tất thủ tục xác nhận tư cách.

Không có chuyện ký hợp đồng là lập tức nhận được một khoản tiền khổng lồ hay tùy ý chọn bí tịch quý giá.

Lâm Thần đọc xong, ngẩng đầu hỏi:

"Quản lý Chu, vậy trong tháng chờ khảo hạch này, nếu em không đạt yêu cầu thì sao?"

Chu Hoa Dương trả lời bình thản:

"Nếu không vượt qua, những quyền lợi chưa có hiệu lực đương nhiên sẽ không được thực hiện. Việc cậu tiếp tục được bồi dưỡng cũng phải căn cứ vào biểu hiện thực tế. Võ quán có thể cho người trẻ tuổi cơ hội, nhưng không thể xem thành tích ban đầu là bảo đảm cho tương lai."

Câu trả lời này khiến Lâm Thần khá hài lòng.

Rõ ràng, Võ quán Cực Hạn muốn đầu tư vào một hạt giống có tiềm năng, chứ không phải vô điều kiện trao tài nguyên cho một người còn chưa trở thành võ giả chính thức.

Hắn lật lại các trang hợp đồng, xác nhận quyền lợi trước mắt, nghĩa vụ và điều kiện có hiệu lực của từng điều khoản.

Sau khi chắc chắn không có vấn đề, hắn mới cầm bút ký tên.

"Cảm ơn quản lý Chu đã cho em cơ hội. Trong một tháng này, em sẽ chuẩn bị thật tốt cho khảo hạch."

Chu Hoa Dương gật đầu.

"Có quyết tâm là tốt. Nhưng đừng chỉ chăm chăm vào lực đấm và tốc độ. Khi ra ngoài chiến đấu với quái thú, thứ quyết định cậu sống được bao lâu không chỉ là sức mạnh."

Ông nhìn sang Giang Niên.

"Giang Niên, trong thời gian tới, cậu chú ý sắp xếp để Lâm Thần được rèn luyện thêm về thân pháp và kỹ năng thực chiến cơ bản. Đừng để cậu ta chỉ biết dùng sức mạnh đè người."

Giang Niên lập tức đáp:

"Đã rõ."

Lâm Thần nghe vậy, trong lòng âm thầm gật đầu.

Đây cũng chính là điều hắn đang cần.

Sức mạnh thể chất của hắn tăng lên rất nhanh, nhưng khả năng vận dụng sức mạnh chưa chắc đã theo kịp. Nếu chỉ biết tung ra những cú đấm mạnh, khi thực sự đối mặt với quái thú, hắn có thể sẽ trả giá đắt.

Muốn sống sót ngoài khu căn cứ, hắn phải học cách né tránh, phán đoán, di chuyển và lựa chọn thời điểm ra tay.

Đặc biệt là thân pháp!

Trong những trận chiến có chênh lệch thực lực, chỉ cần né được một đòn chí mạng, người ta đã có thêm cơ hội sống sót.

Rời khỏi văn phòng, Lâm Thần không lập tức trở về nhà.

Hắn đi theo Giang Niên làm thủ tục nhận quyền cư trú tại khu biệt thự dành cho võ giả. Căn biệt thự được phân cho hắn không quá xa khu huấn luyện, giao thông thuận tiện, an ninh cũng tốt hơn khu dân cư bình thường.

Đối với Lâm Thần, điều đáng giá nhất không phải vẻ ngoài sang trọng của căn nhà, mà là môi trường sinh hoạt yên tĩnh và khả năng tiếp cận những khu vực rèn luyện phù hợp.

Một tháng.

Hắn chỉ có một tháng để chuẩn bị trước kỳ khảo hạch võ giả thực chiến.

Lâm Thần trở về khu dân cư cũ, báo tin cho cha mẹ.

Lâm Quốc An nghe con trai được chuyển đến khu biệt thự dành cho võ giả thì sửng sốt, sau đó vui mừng đến mức liên tục vỗ vai hắn.

"Giỏi lắm! Cha biết con có thể làm được!"

Trần Tú Lan vừa vui vừa lo.

"Nhưng con mới chỉ được phép chuyển đến đó thôi, đúng không? Những thứ khác còn phải chờ khảo hạch?"

"Vâng, mẹ. Hợp đồng ghi rất rõ. Con phải vượt qua khảo hạch thực chiến thì những quyền lợi tiếp theo mới có hiệu lực."

"Vậy con càng phải cẩn thận. Mạnh hơn người khác không có nghĩa là không gặp nguy hiểm."

Lâm Thần cười đáp:

"Con hiểu mà. Con còn chưa kiếm được tiền cho cha mẹ hưởng phúc, sao có thể dễ dàng đem mạng mình ra đùa?"

Lâm Việt đang ngồi bên cạnh lập tức chen vào:

"Anh nói nghe hay lắm. Vậy sau này chuyển vào biệt thự rồi, có phải em cũng được sang ăn ké không?"

Lâm Thần quay sang nhìn em trai.

"Có chứ. Nhưng tiền ăn tính theo giá thị trường, không nhận nợ."

"Anh ruột kiểu gì vậy?"

"Kiểu anh trai có nguyên tắc."

"Nguyên tắc của anh là không cho em ăn miễn phí?"

"Chính xác."

Lâm Việt trợn mắt, còn Lâm Quốc An và Trần Tú Lan bật cười. Bầu không khí trong nhà vì thế nhẹ nhõm hơn nhiều.

Sau bữa cơm, Lâm Thần bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Hắn không mang theo quá nhiều thứ. Quần áo, vật dụng cá nhân, vài quyển sách cùng những món đồ cần thiết được xếp gọn vào mấy chiếc túi.

Trong lúc giúp anh trai thu dọn, Lâm Việt bỗng hỏi:

"Anh, sau này anh trở thành võ giả chính thức, có định tham gia những đội săn quái thú không?"

"Có lẽ vậy."

"Vậy anh phải chú ý an toàn. Em không muốn vừa mới có một ông anh nổi tiếng, chưa kịp khoe với bạn bè thì ông anh ấy đã biến mất."

Lâm Thần khựng lại, sau đó xoa đầu cậu em.

"Yên tâm. Anh còn muốn xem em sau này kiếm được bao nhiêu tiền nữa."

Lâm Việt lập tức hất tay hắn ra.

"Đầu em không phải đồ chơi!"

Nhìn em trai vẫn hoạt bát như thường, Lâm Thần âm thầm hạ quyết tâm.

Hắn muốn trở nên mạnh hơn không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người đang sống bên cạnh mình. Trong thế giới này, nguy hiểm không chỉ đến từ quái thú. Một khi thời đại thay đổi, không ai có thể chắc chắn những người thân yêu sẽ luôn được bình yên.

Hắn không muốn đến lúc tai họa giáng xuống mới nhận ra mình chẳng có đủ sức mạnh để bảo vệ ai.

Sáng hôm sau, Lâm Thần chính thức chuyển đến khu biệt thự dành cho võ giả.

Sau khi sắp xếp đồ đạc và kiểm tra môi trường xung quanh, hắn không dành thời gian nghỉ ngơi quá lâu. Buổi chiều cùng ngày, hắn đã quay lại Võ quán Cực Hạn để bắt đầu kế hoạch rèn luyện mới.

Trước tiên là thân pháp.

Giang Niên đứng bên cạnh sân tập, nhìn Lâm Thần liên tục di chuyển giữa những chướng ngại vật.

"Chân phải! Hạ trọng tâm xuống! Đừng dùng toàn bộ sức lực để đổi lấy tốc độ!"

Lâm Thần nghiêng người tránh một thanh gỗ mô phỏng đòn tấn công, nhưng động tác chuyển hướng vẫn hơi cứng.

"Chậm một chút!" Giang Niên quát. "Cậu nghĩ quái thú sẽ đứng yên cho cậu điều chỉnh tư thế à?"

"Huấn luyện viên, nếu quái thú chịu đứng yên thì em xin phép hỏi nó có muốn làm bạn với em không."

"Còn đùa được? Làm lại!"

"Rõ!"

Lâm Thần lập tức trở về vị trí xuất phát.

Hắn không lấy thành tích lực đấm gần chín nghìn kilogram làm lý do để tự mãn. Thể chất mạnh là lợi thế, nhưng thân pháp yếu sẽ khiến lợi thế ấy bị giảm đi rất nhiều.

Hắn bắt đầu luyện từ những bước cơ bản nhất: Dịch chuyển trọng tâm, đổi hướng, lùi tiến, né tránh trong phạm vi hẹp và giữ thăng bằng sau mỗi lần tăng tốc.

Sau đó là bài tập phối hợp giữa thân pháp và phản ứng.

Mỗi lần mắc lỗi, hắn đều ghi nhớ cảm giác của cơ thể, tìm cách điều chỉnh động tác ở lần tiếp theo.

Khi buổi huấn luyện kết thúc, áo hắn đã ướt đẫm mồ hôi.

Giang Niên nhìn bảng ghi chép, cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng.

"Khả năng học hỏi không tệ. Nhưng một tháng chưa đủ để biến cậu thành cao thủ thân pháp. Đừng nóng vội."

Lâm Thần lau mồ hôi trên mặt.

"Em hiểu. Em chỉ cần mỗi ngày tiến bộ hơn hôm qua một chút."

"Nhớ kỹ câu đó."

Rời sân tập, Lâm Thần còn tiếp tục luyện thể lực và kiểm soát sức mạnh. Hắn không để mình vượt quá giới hạn đến mức ảnh hưởng khả năng hồi phục, nhưng cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cải thiện nền tảng.

Còn thiên phú tinh thần niệm sư?

Hắn vẫn giữ bí mật ấy tuyệt đối.

Ban ngày, hắn rèn luyện như một võ giả bình thường. Đến tối, khi đã ở một mình trong căn biệt thự mới, hắn mới âm thầm kiểm tra khả năng cảm nhận và điều khiển tinh thần niệm lực.

Một chiếc bút khẽ rung lên trên mặt bàn.

Lâm Thần tập trung, thử điều khiển nó nâng khỏi mặt gỗ.

Chiếc bút nhích lên được một đoạn ngắn rồi rơi xuống.

Hắn day trán, thở ra.

"Vẫn chưa đủ ổn định."

Tiềm năng mạnh không đồng nghĩa với khả năng kiểm soát tốt. Hắn cần thời gian để thích nghi, luyện tập và từng bước khai phá sức mạnh ấy.

Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Khu biệt thự yên tĩnh, ánh đèn từ những căn nhà xa xa vẫn sáng.

Một tháng nữa, hắn sẽ bước vào khảo hạch võ giả thực chiến.

Đến lúc ấy, hắn không chỉ phải chứng minh sức mạnh trên máy đo, mà còn phải chứng minh mình có khả năng sống sót giữa cuộc chiến thực sự.

"Thể chất, thân pháp, phản ứng.. Tất cả đều phải tiến bộ."

Hắn siết nhẹ nắm tay, ánh mắt trở nên kiên định.

"Trong một tháng này, mình sẽ chuẩn bị thật tốt."

Con đường trở thành cường giả của Lâm Thần, từ đây mới thực sự bắt đầu.

Hết chương 4.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 5: Một Tháng Khổ Tu - Mài Đao Trước Ngày Ra Trận​

​

Sáng sớm, khu biệt thự võ giả thuộc Cực Hạn Võ Quán.

Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh, rơi xuống con đường lát đá sạch sẽ. Xa xa, tiếng máy móc từ khu huấn luyện truyền đến từng đợt, xen lẫn tiếng va chạm nặng nề của những người đang rèn luyện thân thể.

Lâm Thần đứng trước cổng biệt thự số 18, hai tay chống hông, nhìn căn nhà rộng rãi trước mặt.

"Chậc chậc.. Có sân riêng, phòng huấn luyện, còn có cả phòng chứa đồ. Cuộc sống của võ giả đúng là khác hẳn."

Lâm Việt đứng bên cạnh, ánh mắt đảo quanh một vòng, vẻ mặt đầy hâm mộ.

"Anh hai, hay là em cũng đi luyện võ nhé? Biết đâu sau này em cũng được phân một căn biệt thự thế này."

Lâm Thần quay đầu nhìn em trai, cười nhạt.

"Được thôi. Em cứ luyện cho đến khi một cú đấm đạt tám nghìn cân, tốc độ vượt chín mươi mét mỗi giây, sau đó vượt qua khảo hạch thực chiến. Anh bảo đảm em sẽ có cơ hội."

Lâm Việt im lặng vài giây, lập tức lắc đầu.

"Thôi, em thấy làm ăn vẫn có tiền đồ hơn. Đánh đánh giết giết không hợp với gương mặt tuấn tú này của em."

"Vậy thì chăm chỉ học hành, sau này kiếm tiền nuôi anh."

"Anh nằm mơ đi!"

Hai anh em nhìn nhau rồi cùng bật cười.

Tiếng cười dần lắng xuống. Lâm Thần nhìn căn biệt thự, trong lòng lại bình tĩnh hơn.

Đây không đơn thuần là một nơi ở tốt. Nó còn là dấu mốc cho thấy con đường võ giả của hắn đã thực sự bắt đầu.

Nhưng muốn giữ được những gì mình đang có, hắn phải trở nên mạnh hơn.

Rất nhiều.

Sau khi sắp xếp hành lý, Lâm Thần không nghỉ ngơi lâu mà lập tức đến khu huấn luyện của Cực Hạn Võ Quán.

Một tháng.

Đó là khoảng thời gian còn lại trước khi hắn tham gia khảo hạch thực chiến để chính thức trở thành võ giả.

Trên giấy tờ, thành tích khảo hạch chuẩn võ giả của hắn rất tốt. Nhưng những số liệu được công bố chỉ là phần hắn chủ động thể hiện. Cực Hạn Võ Quán đã giữ kín thành tích thực tế, bên ngoài chỉ biết hắn được quản lý Chu Hoa Dương đặc biệt tuyển chọn.

Chính điều đó càng khiến Lâm Thần không muốn lãng phí thời gian.

Hắn không thể chỉ dựa vào thiên phú để bước vào vùng hoang dã.

Bởi quái thú không quan tâm đối thủ có thiên phú tốt đến đâu. Chúng chỉ quan tâm con mồi có đủ sức sống sót hay không.

"Bắt đầu thôi!"

Lâm Thần đứng trước máy đo lực quyền, hít sâu một hơi rồi tung cú đấm.

Ầm!

Con số trên màn hình nhảy lên, nhưng hắn không sử dụng toàn lực. Sau đó, hắn chuyển sang luyện tốc độ, khả năng né tránh và sức bền.

Hắn không còn muốn chỉ biết mình mạnh đến đâu. Hắn cần hiểu rõ cơ thể mình có thể duy trì trạng thái chiến đấu trong bao lâu, khi mệt mỏi thì phản ứng sẽ chậm đi thế nào, và liệu mình có thể giữ được sự tỉnh táo khi bị quái thú truy sát hay không.

Đến buổi trưa, áo tập đã ướt đẫm mồ hôi.

Lâm Thần ngồi xuống bên cạnh máy tập, uống một ngụm nước rồi nhìn bảng lịch trình do chính mình lập ra.

Buổi sáng rèn thể lực và sức mạnh.

Buổi chiều luyện thân pháp, phản ứng cùng kỹ thuật chiến đấu.

Buổi tối tổng kết, điều chỉnh nhịp thở và tiếp tục tìm hiểu phương pháp tu luyện gen nguyên năng.

Không có mục tiêu tăng sức mạnh gấp đôi mỗi ngày, càng không có chuyện chỉ cần ngồi yên là cảnh giới tự động tăng vọt.

Hắn hiểu rất rõ: Thiên phú quyết định giới hạn tiềm năng, còn việc biến tiềm năng thành sức chiến đấu cần thời gian, mồ hôi và cả những lần trả giá bằng thương tích.

Ngày thứ ba, Lâm Thần bắt đầu tập luyện thân pháp nghiêm túc.

Trong khu huấn luyện, những chướng ngại vật được bố trí dày đặc. Các cánh tay máy liên tục vung ra từ những góc độ khác nhau, buộc người tập phải né tránh trong thời gian cực ngắn.

Lần đầu tiên, hắn tránh được phần lớn đòn đánh, nhưng vẫn bị một cánh tay máy quét trúng hông.

Bịch!

Cả người Lâm Thần lảo đảo, suýt ngã nhào.

Hắn ôm hông, hít vào một hơi lạnh.

"Được lắm. Cánh tay máy vô tình này đánh còn đau hơn cả lời mẹ mắng."

Người phụ trách huấn luyện đứng gần đó bật cười.

"Cậu Lâm, nếu ngoài hoang dã mà quái thú đánh trúng như vậy, cậu sẽ không có thời gian đứng đó than đau đâu."

Lâm Thần gật đầu, không hề phản bác.

"Vậy làm phiền anh tăng độ khó lên một chút."

Người phụ trách ngẩn ra.

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc. Nhưng nếu tôi bị đánh đến mức phải nằm viện, anh nhớ giúp tôi giải thích với mẹ nhé."

"..."

Người phụ trách nhìn hắn một lúc, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

Đúng là thiên tài cũng có những lúc khiến người khác không biết nên khen hay nên mắng.

Những ngày tiếp theo, Lâm Thần liên tục điều chỉnh thân pháp. Hắn bắt đầu quan sát chuyển động của chướng ngại vật thay vì chỉ phản ứng theo bản năng, học cách phân biệt đòn tấn công thật với những chuyển động đánh lạc hướng.

Tiến bộ không đến ngay lập tức.

Có hôm hắn liên tục thất bại, đến mức hai chân nặng như đeo đá. Nhưng mỗi lần nghỉ ngơi, hắn đều nhớ lại những sai lầm vừa mắc phải rồi thử lại.

Hắn biết, nếu không thể né tránh một đòn tấn công đơn giản trong phòng huấn luyện, thì ra ngoài hoang dã, một sai lầm nhỏ cũng có thể lấy mạng hắn.

Ngày thứ bảy.

Lâm Thần đứng trước giá vũ khí, ánh mắt dừng lại trên hàng chiến đao được sắp xếp ngay ngắn.

Hắn thử cầm một thanh đao huấn luyện, vung ngang, chém xuống rồi đổi sang tư thế phòng thủ.

Cảm giác truyền đến từ cán đao khá thuận tay.

"Xem ra mình hợp với chiến đao hơn."

Hắn không có ý định chọn vũ khí chỉ vì vẻ ngoài đẹp mắt. Một loại vũ khí phù hợp phải có thể phát huy ưu thế của bản thân, đồng thời bù đắp những điểm yếu trong chiến đấu.

Hiện tại, hắn vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Vì vậy, trước khi nghĩ đến những kỹ thuật phức tạp, hắn cần rèn chắc những động tác cơ bản nhất: Chém, bổ, đâm, đỡ và phản kích.

Lâm Thần chọn một thanh đao huấn luyện, bắt đầu lặp đi lặp lại từng động tác.

Một trăm lần.

Năm trăm lần.

Một nghìn lần.

Cổ tay đau nhức, lòng bàn tay nóng rát, nhưng đường đao của hắn dần trở nên ổn định hơn.

Đến tối, hắn đặt thanh đao xuống, nhìn lòng bàn tay đã đỏ lên.

"Vẫn còn xa mới đủ."

Hắn nhớ đến những võ giả từng kể về vùng hoang dã, nơi một con quái thú có thể bất ngờ lao ra từ đống đổ nát, nơi đồng đội chỉ cần chậm một bước là có thể vĩnh viễn nằm lại.

Hắn không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai.

Càng không muốn đến lúc nguy hiểm ập xuống mới nhận ra mình còn quá yếu.

Ngày thứ mười lăm.

Buổi tối, Lâm Thần trở về biệt thự sau một ngày huấn luyện.

Trần Tú Lan vừa nhìn thấy hắn liền nhíu mày.

"Thần Thần, sao tay con lại đỏ thế này? Con tập luyện thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ!"

"Không sao đâu mẹ, chỉ là luyện đao hơi nhiều một chút."

"Cái gì gọi là hơi nhiều? Con nhìn tay mình đi!"

Lâm Quốc An ngồi bên cạnh cũng nghiêm giọng:

"Muốn trở thành võ giả thì phải chăm chỉ, nhưng không được lấy sức khỏe ra đánh cược. Con phải biết lúc nào nên cố gắng, lúc nào nên nghỉ ngơi."

Lâm Thần nhìn cha mẹ, nụ cười trên mặt dịu đi.

"Con biết rồi. Con sẽ chú ý."

Lâm Việt ngồi đối diện, vừa gắp thức ăn vừa chen vào:

"Anh hai, em thấy anh nên luyện kỹ năng chịu mắng trước. Mẹ mới nói vài câu mà anh đã ngoan ngoãn như vậy, sau này gặp quái thú chắc cũng phải nhờ mẹ mắng từ xa."

Lâm Thần lập tức gắp một miếng rau bỏ vào bát em trai.

"Ăn đi. Ăn nhiều rau cho đầu óc sáng suốt, đừng để cả ngày chỉ nghĩ ra được mấy câu vô dụng."

"Anh bắt nạt em!"

"Anh đang giúp em trưởng thành."

Bữa cơm lại tràn ngập tiếng cười.

Nhưng sau khi trở về phòng, Lâm Thần ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Hắn biết cha mẹ lo lắng vì thương hắn. Hắn cũng hiểu một khi bước vào vùng hoang dã, không phải cứ muốn quay về là có thể quay về.

Chính vì vậy, hắn càng phải chuẩn bị kỹ càng.

Hắn muốn mạnh lên, không phải để khoe khoang trước mặt người khác, mà để một ngày nào đó, khi gia đình và những người hắn trân trọng gặp nguy hiểm, hắn có đủ sức đứng ra bảo vệ họ.

Ngày thứ hai mươi ba.

Trong phòng tu luyện, Lâm Thần khoanh chân ngồi xuống, tiến vào trạng thái tu luyện gen nguyên năng.

Năng lượng vũ trụ chậm rãi thấm vào cơ thể, được hấp thu và chuyển hóa, từng chút cải thiện tố chất thân thể.

Hắn không nóng vội.

Sau khi hoàn thành một vòng tu luyện, hắn tiếp tục luyện quyền, kiểm tra nhịp thở rồi mới chuyển sang luyện đao.

Sức mạnh cơ bản vẫn tăng lên từng bước, nhưng điều khiến hắn hài lòng hơn cả là khả năng kiểm soát lực lượng ngày càng tốt.

Trước kia, hắn có thể tung ra một cú đánh mạnh, nhưng chưa chắc đã thu lực đúng lúc. Bây giờ, hắn đã dần biết cách điều chỉnh sức mạnh theo tình huống, tránh lãng phí thể lực vào những động tác không cần thiết.

Đó là tiến bộ không thể hiện đầy đủ trên máy đo, nhưng lại cực kỳ quan trọng khi chiến đấu.

Đêm ấy, Lâm Thần nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Trong đầu hắn chợt hiện lên một ý nghĩ.

Thiên phú tinh thần niệm sư của hắn vẫn là bí mật chưa thể tùy tiện tiết lộ. Hắn cần tiếp tục tìm hiểu năng lực này, xác định giới hạn điều khiển và cách vận dụng trong chiến đấu.

Nhưng hiện tại, hắn vẫn chưa định dựa vào nó để thay thế việc rèn luyện thân thể.

Một võ giả thực sự không thể chỉ có một lá bài duy nhất.

Nếu lá bài ấy bị khắc chế, hắn phải còn phương án khác để sống sót.

Ngày thứ ba mươi.

Một tháng chuẩn bị cuối cùng cũng kết thúc.

Sáng sớm, Lâm Thần đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo rồi kiểm tra lần cuối những vật dụng cần thiết cho ngày khảo hạch.

Hắn không còn là chàng trai chỉ biết dựa vào những số liệu trên máy đo để đánh giá bản thân. Một tháng qua, hắn đã hiểu rõ hơn về cơ thể, kỹ thuật chiến đấu và sự nguy hiểm của những trận chiến thực sự.

Dẫu vậy, hắn cũng không tự cho rằng mình đã chuẩn bị hoàn hảo.

Bên ngoài cửa, Lâm Việt ló đầu vào.

"Anh hai, hôm nay anh đi khảo hạch thực chiến thật à?"

"Ừ."

"Có hồi hộp không?"

Lâm Thần suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Có."

Lâm Việt trợn mắt.

"Anh cũng biết hồi hộp sao?"

"Đương nhiên. Anh đâu phải quái thú, không có chuyện bị đâm một đao mà vẫn vui vẻ chạy nhảy."

"Vậy anh có sợ không?"

Lâm Thần nhìn em trai, mỉm cười.

"Có chứ. Nhưng sợ không có nghĩa là lùi bước. Nó nhắc anh phải cẩn thận hơn, chuẩn bị kỹ hơn và không được xem thường đối thủ."

Lâm Việt hiếm khi không trêu chọc. Cậu nhìn anh trai một lúc rồi giơ nắm tay lên.

"Vậy anh hai cố lên! Đợi anh trở thành võ giả chính thức, em sẽ mở tiệc ăn mừng!"

Lâm Thần bật cười, đấm nhẹ vào nắm tay của em trai.

"Nhớ chuẩn bị tiền. Anh không trả đâu."

"Anh đúng là đồ keo kiệt!"

Tiếng cười vang lên trong căn biệt thự.

Một lát sau, Lâm Thần bước ra khỏi cửa, ánh mắt hướng về phía Cực Hạn Võ Quán.

Phía trước là khảo hạch thực chiến.

Phía sau là gia đình đang chờ hắn trở về.

Hắn siết nhẹ bàn tay, ánh mắt dần trở nên kiên định.

"Vùng hoang dã.. Ta đến đây."

Con đường võ giả của Lâm Thần, từ hôm nay, sẽ bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 6: Khảo Hạch Thực Chiến - Lần Đầu Đặt Chân Vào Vùng Hoang Dã​

​

Sáng sớm, Cực Hạn Võ Quán, căn cứ thành phố Giang Nam.

Một đoàn xe bọc thép màu đen lần lượt dừng trước quảng trường tập kết. Hơn trăm thanh niên nam nữ mặc trang phục chiến đấu đứng thành từng nhóm, trên mặt người nào cũng mang theo vẻ nghiêm túc.

Hôm nay là ngày khảo hạch thực chiến dành cho chuẩn võ giả.

Chỉ những người vượt qua khảo hạch mới chính thức được công nhận là võ giả, có tư cách nhận những quyền lợi tương ứng và bước chân vào thế giới săn giết quái thú.

Lâm Thần đứng giữa đám đông, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Một thanh niên bên cạnh đang kiểm tra dây đeo ba lô lần thứ ba. Một cô gái không ngừng hít sâu để bình ổn tâm trạng. Xa hơn, vài người cố gắng trò chuyện nhằm xua tan sự căng thẳng.

Lâm Thần cũng hồi hộp.

Dù đã trải qua một tháng khổ luyện, đây vẫn là lần đầu tiên hắn chính thức đối mặt với khảo hạch thực chiến.

Trong phòng huấn luyện, sai lầm có thể khiến hắn đau nhức vài ngày.

Ngoài vùng hoang dã, sai lầm có thể lấy đi mạng sống.

"Lâm Thần!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Hắn quay đầu, thấy Giang Niên đang bước đến. Bên cạnh ông còn có một nhân viên phụ trách khảo hạch.

Giang Niên nhìn hắn từ đầu đến chân, hài lòng gật đầu.

"Chuẩn bị ổn cả rồi chứ?"

"Đã chuẩn bị xong, huấn luyện viên."

"Đừng quá căng thẳng. Thực lực của cậu đủ để tham gia khảo hạch, nhưng nhớ kỹ một điều: Đừng vì muốn thể hiện mà đánh mất sự tỉnh táo."

Lâm Thần nghiêm túc đáp:

"Em hiểu."

Giang Niên nhìn hắn thêm một lúc rồi hạ thấp giọng:

"Quản lý Chu đặc biệt quan tâm đến cậu. Nhưng trong khảo hạch, mọi thứ vẫn phải dựa vào biểu hiện của chính mình. Sau khi trở về, nếu cậu vượt qua, chúng ta sẽ làm thủ tục hoàn tất hợp đồng."

Lâm Thần gật đầu.

Hắn nhớ rất rõ những điều khoản đã ký. Hiện tại, hắn đã được chuyển vào khu biệt thự võ giả. Những quyền lợi khác vẫn cần chờ hắn vượt qua khảo hạch thực chiến và hoàn tất thủ tục chính thức.

Không có chuyện chỉ nhờ một bản hợp đồng mà được miễn trừ nguy hiểm.

"Được rồi, lên xe đi!"

Tiếng thông báo vang lên.

Đoàn người lần lượt bước lên những chiếc xe bọc thép.

Lâm Thần tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi động cơ khởi động, cả đoàn xe chậm rãi rời khỏi căn cứ thành phố, hướng về khu vực hoang dã đã được bố trí cho khảo hạch.

Hắn nhìn những bức tường thành cao lớn dần lùi lại phía sau.

Trong lòng bỗng có một cảm giác khó diễn tả.

Thế giới này rộng lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

Mà con đường phía trước, mới chỉ vừa bắt đầu.

Khoảng một giờ sau.

Đoàn xe dừng trước một khu tập kết được bao quanh bởi hàng rào thép cao. Phía xa là những dãy nhà đổ nát, con đường nứt vỡ và những tòa cao ốc bị dây leo phủ kín.

Đây từng là một khu đô thị trước thời kỳ đại tai biến.

Giờ đây, nó đã trở thành lãnh địa của quái thú.

Một sĩ quan phụ trách khảo hạch đứng trước mọi người, giọng nói vang dội:

"Các thí sinh nghe rõ đây! Nhiệm vụ của các cậu là săn giết quái thú trong khu vực quy định, thu thập bằng chứng theo yêu cầu và trở về điểm tập kết trong thời hạn khảo hạch."

Ông dừng lại, ánh mắt nghiêm khắc quét qua đám đông.

"Không được tự ý tiến vào khu vực nguy hiểm đã bị phong tỏa. Không được công kích người tham gia khác. Khi gặp tình huống vượt quá khả năng, hãy ưu tiên rút lui."

Một người không nhịn được hỏi:

"Nếu gặp quái thú quá mạnh thì sao ạ?"

Sĩ quan nhìn thẳng vào người đó.

"Vậy thì hy vọng cậu đủ nhanh để chạy."

Đám đông im bặt.

Vài giây sau, một số người bật cười gượng gạo, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi đôi chút.

Lâm Thần không cười.

Hắn hiểu câu trả lời ấy không phải trò đùa.

Ngoài vùng hoang dã, không ai có thể bảo đảm rằng mọi tình huống đều nằm trong dự tính.

Sau khi nghe phổ biến quy tắc, từng nhóm thí sinh được phát trang bị cơ bản và lần lượt tiến vào khu vực khảo hạch.

Lâm Thần kiểm tra thanh chiến đao, tấm khiên cùng những vật dụng mang theo. Hắn không có ý định sử dụng năng lực tinh thần niệm sư trước mặt người khác nếu chưa thật sự cần thiết.

Thiên phú đó là lá bài bí mật.

Một lá bài chỉ nên lật lên khi nó có thể thay đổi kết quả.

"Bắt đầu!"

Cánh cổng thép từ từ mở ra.

Lâm Thần bước qua cánh cổng, chính thức đặt chân vào vùng hoang dã.

Con đường phía trước phủ đầy bụi đất.

Những chiếc xe bỏ hoang nằm nghiêng bên lề, cửa kính vỡ vụn. Trên mặt đường còn lưu lại những vết cào sâu, một vài bộ xương quái thú bị gió thổi lăn vào góc phố.

Lâm Thần không vội tiến lên.

Hắn quan sát dấu chân, hướng gió và những nơi có thể trở thành chỗ ẩn nấp. Sau đó, hắn chậm rãi di chuyển về phía một khu nhà thấp tầng.

Chưa được bao lâu, tiếng móng vuốt cào trên mặt đất đã vang lên.

Một con quái thú giống chó hoang xuất hiện ở cuối con đường. Thân hình nó lớn hơn chó bình thường rất nhiều, lớp lông xám bẩn bết vào cơ thể, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con người trước mặt.

Hổ Ngao Khuyển.

Một loại quái thú thường gặp ở khu vực đô thị bỏ hoang.

Nó gầm gừ, hạ thấp thân thể rồi đột ngột lao tới.

Lâm Thần nghiêng người tránh cú vồ đầu tiên. Móng vuốt quét qua cánh tay hắn, để lại một vệt xước trên lớp trang phục chiến đấu.

Hắn không hoảng loạn, lập tức lùi nửa bước, dùng khiên đẩy lệch đầu con quái thú rồi vung đao chém xuống.

Phập!

Lưỡi đao chém trúng vùng cổ, nhưng chưa đủ để kết liễu ngay lập tức.

Hổ Ngao Khuyển đau đớn gầm lên, quay đầu cắn về phía hắn.

Lâm Thần nhanh chóng rút đao, lùi lại tránh đòn, sau đó đổi góc tấn công.

Lần này, hắn không cố gắng dùng sức mạnh áp đảo đối thủ. Hắn chờ con quái thú mất thăng bằng sau cú lao hụt rồi mới tiến lên, dứt khoát kết thúc trận chiến.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Nhưng khi con quái thú nằm bất động, Lâm Thần mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Hắn cúi đầu nhìn thi thể trước mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn tự tay giết một sinh vật sống trong thế giới này.

Không có tiếng hò reo, không có ánh mắt ngưỡng mộ.

Chỉ có mùi máu tanh và cảm giác nặng nề đọng lại trong lòng.

Một lúc sau, hắn hít sâu, tự nhắc mình phải bình tĩnh.

Nếu hắn muốn bảo vệ gia đình, muốn trở thành một võ giả thực thụ, hắn phải học cách đối mặt với hiện thực tàn khốc này.

Lâm Thần thu thập bằng chứng theo quy định, kiểm tra lại trang bị rồi tiếp tục tiến về phía trước.

Càng đi sâu vào khu đô thị, dấu vết hoạt động của quái thú càng nhiều.

Lâm Thần gặp thêm một con Ảnh Miêu ẩn nấp trên mái nhà thấp. Tốc độ của nó nhanh hơn Hổ Ngao Khuyển, liên tục đổi hướng tấn công khiến hắn phải tập trung cao độ.

Một lần né tránh chậm, móng vuốt của nó sượt qua vai.

Một lần phản kích quá sớm, thanh đao chỉ chém trúng bức tường phía sau.

Lâm Thần không cố chấp truy đuổi. Hắn dùng vị trí của những chiếc xe bỏ hoang để hạn chế hướng di chuyển của Ảnh Miêu, buộc nó phải lựa chọn giữa một cú lao thẳng và việc rút lui.

Khi nó nhảy qua chiếc xe cuối cùng, hắn đã chờ sẵn.

Một nhát đao chuẩn xác kết thúc trận chiến.

Sau đó, hắn tiếp tục săn giết thêm vài con quái thú cấp thấp, đồng thời tránh xa những khu vực có dấu chân quá lớn hoặc những âm thanh bất thường.

Hắn không cần chứng minh mình là người dũng cảm nhất.

Mục tiêu của hắn là hoàn thành khảo hạch và sống sót trở về.

Đến giữa ngày, Lâm Thần tìm được một vị trí tương đối an toàn trong căn nhà đổ nát. Hắn kiểm tra thương tích, bổ sung nước uống rồi ngồi xuống nghỉ ngắn.

Cơ thể đã bắt đầu mệt mỏi.

Đây chính là điều khác biệt giữa chiến đấu thực tế và luyện tập trong võ quán. Không ai có thể nhấn nút dừng để nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Mỗi lần sử dụng sức lực đều cần được tính toán cẩn thận.

Lâm Thần nhắm mắt, điều chỉnh hơi thở.

Ngay khi chuẩn bị đứng dậy, một âm thanh kỳ lạ chợt truyền đến từ cuối con phố.

Tiếng bước chân nặng nề.

Không chỉ một con.

Hắn lập tức cúi thấp người, lặng lẽ nhìn qua khe tường vỡ.

Ba con quái thú đang đi ngang qua con đường. Con đi đầu có lớp giáp cứng phủ trên lưng, hai con còn lại liên tục đánh hơi mặt đất.

Thiết Giáp Trư.

Lâm Thần nhìn chúng một lúc, nhanh chóng từ bỏ ý định tấn công.

Ba con cùng xuất hiện. Nếu bị vây lại, hắn sẽ phải tiêu hao rất nhiều sức lực, thậm chí có thể bị thương nặng.

Hắn đợi chúng đi xa rồi mới rời khỏi chỗ ẩn nấp.

Trong lòng hắn càng thêm chắc chắn về một điều: Lựa chọn trận chiến phù hợp cũng là một loại năng lực.

Kẻ mạnh không phải người gặp quái thú nào cũng lao lên.

Mà là người biết lúc nào nên đánh, lúc nào nên tránh, và lúc nào phải lập tức rút lui.

Buổi chiều, khi ánh nắng dần ngả về phía tây, Lâm Thần đã hoàn thành số lượng bằng chứng cần thiết cho khảo hạch.

Hắn không tiếp tục mạo hiểm săn giết, mà bắt đầu quay về điểm tập kết theo tuyến đường an toàn đã ghi nhớ.

Trên đường trở về, hắn nghe thấy tiếng động yếu ớt phía sau một chiếc xe tải đổ nghiêng.

Lâm Thần lập tức dừng bước, tay siết chặt chuôi đao.

Một con quái thú nhỏ đang nằm trong bóng tối, trên người có vết thương. Nó ngẩng đầu, để lộ hàm răng sắc nhọn rồi phát ra tiếng gầm đe dọa.

Lâm Thần không tiến lại gần.

Hắn quan sát xung quanh, xác định không có quái thú khác đang ẩn nấp, sau đó vòng qua chiếc xe bằng một lối khác.

Không phải mọi tiếng động đều đáng để kiểm tra.

Không phải mọi sinh vật bị thương đều đã mất khả năng tấn công.

Khi trở lại điểm tập kết, hắn mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi. Cơ bắp đau nhức, hai cánh tay có vài vết bầm, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo.

Một nhân viên khảo hạch tiếp nhận bằng chứng, kiểm tra số lượng rồi gật đầu.

"Đã đủ điều kiện. Cậu có thể vào khu nghỉ ngơi chờ kết quả."

Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm.

Hắn đã vượt qua phần khó khăn nhất của ngày hôm nay.

Nhưng chỉ khi nhìn thấy cánh cổng thép khép lại phía sau, hắn mới thực sự cảm nhận được cảm giác an toàn.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế dài, uống một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một ngày khảo hạch đã kết thúc.

Hắn vẫn còn sống.

Và hắn đã tiến thêm một bước trên con đường mình lựa chọn.

Buổi tối, kết quả khảo hạch được công bố.

Tên Lâm Thần xuất hiện trong danh sách những người vượt qua.

Hắn nhìn dòng chữ trên màn hình, khóe môi khẽ nhếch lên.

Không có tiếng hò reo, cũng không có hành động phô trương. Hắn chỉ lặng lẽ lưu lại kết quả rồi gọi điện về nhà.

"Mẹ, con về rồi."

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó vang lên giọng Trần Tú Lan đầy lo lắng:

"Con có bị thương không? Có chỗ nào không khỏe không?"

"Con chỉ bị bầm tím một chút, không có gì nghiêm trọng. Con đã vượt qua khảo hạch rồi."

"Thật sao? Tốt quá rồi!"

Giọng mẹ hắn lập tức nghẹn lại vì xúc động. Lâm Quốc An cũng nhận lấy điện thoại, dặn dò con trai nghỉ ngơi thật tốt.

Lâm Việt chen vào giữa cuộc gọi:

"Anh hai, đừng quên lời hứa mở tiệc! Em đã lên danh sách món ăn rồi!"

Lâm Thần bật cười.

"Em cứ chuẩn bị đi. Nhưng hóa đơn thì tự trả."

"Anh là võ giả rồi mà vẫn keo kiệt như vậy sao?"

"Võ giả cũng phải ăn cơm, có ai sống bằng không khí đâu!"

Sau khi cúp máy, Lâm Thần ngồi yên một lúc.

Ngày mai, hắn sẽ đến Cực Hạn Võ Quán hoàn tất thủ tục chính thức. Những quyền lợi còn lại trong hợp đồng cũng sẽ được xử lý theo đúng điều khoản.

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, trở thành võ giả chính thức chỉ là điểm khởi đầu.

Vùng hoang dã vẫn còn đó.

Những quái thú mạnh hơn vẫn đang chờ đợi.

Còn thiên phú tinh thần niệm sư của hắn, vẫn chưa được khai thác đúng mức.

Lâm Thần cúi đầu nhìn bàn tay mình, rồi từ từ siết chặt nắm đấm.

"Con đường phía trước còn dài lắm."

Hắn đứng dậy, bước về phía khu nghỉ ngơi.

Đêm nay, hắn sẽ ngủ thật ngon.

Bởi từ ngày mai, một cánh cửa mới sẽ mở ra - cánh cửa dẫn hắn đến thế giới rộng lớn hơn, nguy hiểm hơn, nhưng cũng chứa đựng vô số cơ hội để trở nên mạnh mẽ.

Và Lâm Thần đã sẵn sàng bước tiếp.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 7: Võ Giả - Sắm Trang Bị, Khổ Tu!​

​

Sáng hôm sau, Cực Hạn Võ Quán, căn cứ thành phố Giang Nam.

Lâm Thần vừa bước vào phòng làm việc của Giang Niên, đối phương đã đặt một tập hồ sơ lên bàn, cười nói:

"Đến rồi à? Ngồi đi. Chúc mừng cậu chính thức trở thành võ giả!"

"Cảm ơn giáo quan!"

Lâm Thần kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lập tức hướng về tập hồ sơ.

Giang Niên bật cười.

"Nhóc con, ánh mắt cậu nhìn hồ sơ còn nhiệt tình hơn nhìn quái thú hôm qua đấy."

"Giáo quan, hôm qua em suýt mất mạng mới vượt qua khảo hạch. Hôm nay nhìn thấy thành quả lao động, em vui vẻ một chút cũng là bình thường mà!"

"Được rồi, không trêu cậu nữa."

Giang Niên mở hồ sơ, nghiêm túc nói:

"Cậu đã hoàn thành khảo hạch thực chiến, các thủ tục công nhận võ giả chính thức cũng đã được thông qua. Theo hợp đồng đặc tuyển đã ký với quản lý Chu, những quyền lợi bị tạm hoãn trước đó sẽ bắt đầu được thực hiện."

Ông đẩy tài liệu về phía Lâm Thần.

"Đây là khoản tiền hỗ trợ theo hợp đồng, cùng những quyền lợi và điều kiện sử dụng tài nguyên tu luyện dành cho cậu. Cậu đọc kỹ từng mục. Có gì không hiểu thì hỏi ngay."

Lâm Thần nhận lấy tài liệu.

Hắn không vội vàng như vẻ ngoài. Từ khi ký hợp đồng, hắn đã hiểu rằng quyền lợi càng lớn thì càng phải xem rõ điều kiện đi kèm.

Hắn đọc từng trang, kiểm tra các điều khoản về khoản hỗ trợ tài chính, tài nguyên huấn luyện và quyền mua sắm trang bị theo chế độ ưu đãi của Cực Hạn Võ Quán.

Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới ký tên vào những vị trí cần thiết.

Giang Niên nhìn hắn, gật đầu hài lòng.

"Cẩn thận như vậy là tốt. Tiền bạc và tài nguyên đều phải sử dụng đúng chỗ. Một võ giả muốn sống lâu trong vùng hoang dã, không thể chỉ dựa vào sức mạnh."

Lâm Thần cất bản hợp đồng đã hoàn tất, khóe môi cong lên.

"Giáo quan nói đúng. Vậy em xin phép hỏi câu quan trọng nhất."

"Câu gì?"

"Với số tiền và quyền lợi hiện tại, em có thể mua được trang bị tốt đến mức nào?"

Giang Niên: "..."

Ông nhìn gương mặt nghiêm túc của Lâm Thần, cuối cùng không nhịn được bật cười.

"Cậu đúng là biết cách đi thẳng vào vấn đề!"

Lâm Thần xòe hai tay.

"Em đã là võ giả chính thức rồi. Không có trang bị tốt thì lấy gì bảo vệ tính mạng? Em cũng đâu muốn vừa bước ra vùng hoang dã đã phải chạy về xin giáo quan cấp cứu."

"Được, được! Ta sẽ dẫn cậu đến khu giao dịch nội bộ của Cực Hạn Võ Quán. Nhưng nhớ kỹ, mua thứ phù hợp với bản thân, đừng chỉ nhìn cấp bậc cao nhất."

"Vâng!"

Trong lòng Lâm Thần đã sớm có một danh sách.

Lần này, hắn phải chuẩn bị thật chu đáo.

Bởi hai tháng tiếp theo sẽ là thời gian hắn tập trung nâng cao thực lực, trước khi chính thức tham gia những chuyến săn quái thú cùng các võ giả giàu kinh nghiệm.

Khu giao dịch nội bộ của Cực Hạn Võ Quán.

Đây là nơi chuyên cung cấp vũ khí, áo giáp, thuốc hỗ trợ tu luyện và nhiều vật phẩm cần thiết cho võ giả. Khác với cửa hàng thông thường, nhiều mặt hàng ở đây được bán theo chế độ dành riêng cho thành viên, dựa trên cấp bậc, quyền hạn và điểm cống hiến.

Vừa bước vào, Lâm Thần đã bị hàng loạt vũ khí sáng loáng thu hút ánh mắt.

Trên giá là những thanh chiến đao đủ hình dạng, những tấm khiên kim loại được chế tạo tinh xảo, cùng các bộ áo giáp có khả năng chống chịu sức công phá đáng kinh ngạc.

Hắn nhìn một thanh chiến đao, rồi lại nhìn bảng giá.

Khóe miệng hơi giật.

"Giá này.. Đúng là không phải thứ người bình thường có thể tùy tiện mua."

Giang Niên khoanh tay đứng bên cạnh.

"Cậu nghĩ trang bị của võ giả là đồ chơi à? Vật liệu, công nghệ chế tạo, độ bền và khả năng chống chịu đều ảnh hưởng đến giá thành. Một món đồ tốt có thể cứu mạng cậu trong thời khắc nguy hiểm."

Lâm Thần gật đầu.

"Em hiểu. Nhưng hôm nay em đến đây chính là để tiêu tiền cho đúng chỗ."

Hắn lấy ra danh sách đã chuẩn bị từ trước.

Đầu tiên là vũ khí chính.

Chiến đao hợp kim cấp 9.

Hắn chọn một thanh có trọng lượng phù hợp với thể chất, lưỡi đao chắc chắn, độ cân bằng tốt, thuận tiện cho cả chém mạnh lẫn đổi hướng giữa trận chiến.

Tiếp theo là khiên phòng ngự cấp 9 và bộ chiến giáp cấp 9.

Lâm Thần không muốn vì tiết kiệm một chút tiền mà đánh đổi khả năng sống sót. Tuy nhiên, hắn cũng không định mua những trang bị hoàn toàn vượt quá khả năng sử dụng của mình.

Sau một hồi lựa chọn, hắn còn bổ sung mười thanh phi đao cấp S làm vũ khí ném thông thường.

Giang Niên nhìn danh sách, hơi nhướng mày.

"Cậu dùng phi đao?"

"Chỉ để phòng thân và tạo thêm phương án tấn công thôi ạ. Khi đối thủ áp sát hoặc chiến đao không thuận tiện, có thêm vũ khí vẫn tốt hơn."

Lâm Thần trả lời tự nhiên, không để lộ ý định thật sự phía sau.

Hắn vẫn chưa muốn công khai thiên phú tinh thần niệm sư với quá nhiều người. Những phi đao này có thể được sử dụng như vũ khí ném bình thường, không khiến người khác lập tức liên tưởng đến năng lực đặc biệt.

Còn bộ phi đao cấp 9 mà hắn dự định dùng cho tinh thần niệm sư sẽ được chuẩn bị riêng, không trộn lẫn với trang bị phòng thân thông thường.

Giang Niên không truy hỏi, chỉ nhắc nhở:

"Vũ khí càng tốt càng cần luyện tập. Đừng cho rằng mua được đồ tốt là sức chiến đấu lập tức tăng lên."

"Giáo quan yên tâm. Em không có thói quen mua đao về để ngắm."

"Vậy thì tốt."

Khi danh sách trang bị cơ bản gần hoàn tất, Lâm Thần lại chỉ vào một mục khác.

"Giáo quan, em muốn hỏi thêm về giáp bảo vệ ngực cấp S."

Giang Niên nhìn theo ngón tay hắn, vẻ mặt lập tức nghiêm túc hơn.

"Cậu định mua loại đó?"

"Vâng. Em muốn có thêm một lớp bảo vệ cho vị trí trọng yếu."

Giang Niên giải thích:

"Loại giáp này có khả năng chống chịu những đòn tấn công rất mạnh, kể cả đòn đánh của quái thú cấp lĩnh chủ cao cấp trong điều kiện phù hợp. Nhưng đừng hiểu nhầm rằng mặc nó vào là cậu có thể chống lại mọi đòn tấn công."

Ông gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Giáp chỉ bảo vệ phần ngực được thiết kế để che chắn. Đòn đánh quá mạnh vẫn có thể gây chấn thương do lực truyền vào cơ thể. Những vị trí khác vẫn có thể bị thương, thậm chí mất mạng."

Lâm Thần nghiêm túc ghi nhớ.

"Em hiểu. Nó chỉ là lớp bảo hiểm bổ sung, không phải giấy phép để em liều mạng."

"Chính xác."

Cuối cùng, hắn quyết định đưa giáp bảo vệ ngực cấp S vào danh sách mua sắm.

Một bộ trang bị có thể giúp hắn sống sót trước tình huống nguy hiểm hơn dự tính. Với Lâm Thần, đó là khoản đầu tư đáng giá.

Sau khi lựa chọn xong trang bị, Giang Niên dẫn Lâm Thần đến quầy xác nhận quyền lợi thành viên.

Nhân viên kiểm tra hồ sơ, xác nhận tư cách võ giả chính thức và quyền mua sắm theo chế độ ưu đãi của Cực Hạn Võ Quán.

Giang Niên quay sang giải thích:

"Cậu đã có điểm cống hiến từ những hoạt động đủ điều kiện trước đó và quyền hạn theo hợp đồng. Khi mua trang bị thuộc danh mục ưu đãi, cậu có thể dùng điểm cống hiến để đổi lấy mức giảm giá tương ứng."

Lâm Thần lập tức hiểu ý.

Nói cách khác, không nhất thiết phải dùng toàn bộ tiền mặt để mua trang bị. Nếu biết tận dụng quyền lợi thành viên, hắn có thể tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Hắn nhìn Giang Niên bằng ánh mắt cảm kích.

"Giáo quan, may mà hôm nay em nhờ thầy dẫn đường. Nếu tự mình đến, có khi em đã bỏ lỡ không ít ưu đãi."

Giang Niên khoát tay.

"Đây là quyền lợi cậu được hưởng. Ta chỉ giúp cậu hiểu rõ quy trình, chứ không thể thay cậu quyết định mọi thứ."

"Vậy em xin phép nhờ thầy hỗ trợ hoàn tất danh sách trang bị này. Những món có thể sử dụng điểm cống hiến để giảm giá, mong thầy giúp em kiểm tra."

"Không thành vấn đề."

Nhờ Giang Niên hướng dẫn, Lâm Thần hoàn tất thủ tục mua sắm, sử dụng điểm cống hiến đúng quy định để giảm chi phí cho những món đủ điều kiện.

Khi nhận được xác nhận đơn hàng, hắn thở phào.

Tiền vẫn còn phải chi, nhưng ít nhất hắn đã tránh được việc mua sắm thiếu tính toán.

Giang Niên nhìn hắn, bất chợt hỏi:

"Cậu còn thiếu thứ gì không?"

"Có ạ."

"Còn gì nữa?"

"Bí tịch tu luyện."

Giang Niên gật đầu.

"Bí tịch thì cậu tự lựa chọn và mua theo khả năng tài chính của mình. Ta có thể đưa ra lời khuyên, nhưng phương pháp tu luyện nào phù hợp nhất vẫn phải do cậu tự cân nhắc."

Lâm Thần đã sớm có quyết định.

"Em muốn mua Cửu Trọng Lôi Đao."

Giang Niên hơi bất ngờ, sau đó gật đầu.

"Đó là bí tịch nổi tiếng, có yêu cầu khá cao về kỹ thuật phát lực. Nếu đã quyết định, cậu phải chuẩn bị tinh thần luyện tập lâu dài."

"Em đã suy nghĩ kỹ."

"Vậy cứ mua đi. Nhưng nhớ rằng bí tịch không tự biến thành sức mạnh. Cậu phải thật sự hiểu và luyện thành từng tầng."

Lâm Thần cười.

"Em hiểu. Lần này, em sẽ không để tiền mình bỏ ra trở thành một khoản đầu tư lãng phí."

Buổi chiều cùng ngày, Lâm Thần hoàn tất việc mua bí tịch Cửu Trọng Lôi Đao.

Trở về biệt thự, hắn đặt tài liệu hướng dẫn sang một bên, kiểm tra lại toàn bộ trang bị vừa nhận được.

Chiến giáp cấp 9.

Khiên cấp 9.

Chiến đao hợp kim cấp 9.

Mười phi đao cấp S.

Giáp bảo vệ ngực cấp S.

Ngoài ra, hắn còn chuẩn bị riêng bộ phi đao cấp 9 dành cho phương thức chiến đấu bí mật của mình.

Lâm Thần lần lượt kiểm tra độ vừa vặn của giáp, độ chắc chắn của dây đeo, trọng lượng chiến đao và vị trí cất giữ từng thanh phi đao.

Không có món nào được mua chỉ để trưng bày.

Tất cả đều phải trở thành một phần trong năng lực chiến đấu của hắn.

Sau khi kiểm tra xong, hắn mở bí tịch Cửu Trọng Lôi Đao.

Những dòng chữ về kỹ thuật phát lực hiện ra trước mắt.

Lâm Thần đọc đi đọc lại, thử vận dụng cách phát lực được mô tả trong tài liệu. Lần đầu tiên, động tác của hắn còn cứng nhắc. Lần thứ hai, lực phát ra vẫn chưa đủ liền mạch.

Hắn không nản lòng.

Hắn đặt bí tịch xuống, cầm chiến đao huấn luyện rồi bắt đầu luyện lại từ những động tác cơ bản nhất.

Đêm dần buông xuống.

Trong căn biệt thự yên tĩnh, tiếng đao xé gió vang lên từng nhịp đều đặn.

Hai tháng.

Đó là khoảng thời gian Lâm Thần dành để hoàn thiện kỹ thuật, tăng cường thể chất, làm quen với trang bị và chuẩn bị cho những trận chiến thực sự trong vùng hoang dã.

Hắn biết mình còn thiếu kinh nghiệm.

Nhưng hắn cũng biết, chỉ cần kiên trì rèn luyện, mỗi ngày đều tiến bộ một chút, đến lúc bước ra chiến trường, hắn sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Lâm Thần dừng đao, lau mồ hôi trên trán rồi nhìn về phía bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Cửu Trọng Lôi Đao.. Hai tháng tới, chúng ta sẽ làm quen thật tốt với nhau."

Hắn cười nhẹ, lại cầm đao lên.

Đêm nay vẫn còn dài.

Và con đường trở nên mạnh mẽ hơn của hắn, cũng vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 8: Hai Tháng Khổ Tu - Thân Pháp Nhập Vi, Đao Pháp Lôi Đình!​

​

Sau khi hoàn tất việc mua sắm trang bị và bí tịch, Lâm Thần chính thức bước vào hai tháng khổ tu.

Hắn đặt ra cho bản thân một nguyên tắc: Mỗi ngày đều phải tiến bộ, nhưng tuyệt đối không vì nóng vội mà phá hỏng nền tảng.

Buổi sáng rèn luyện thể lực và sức mạnh cơ bản.

Buổi trưa tu luyện gen nguyên năng, điều chỉnh trạng thái cơ thể.

Buổi chiều chuyên tâm luyện đao pháp và thân pháp.

Buổi tối tổng kết những sai lầm trong ngày, đồng thời âm thầm nghiên cứu cách vận dụng thiên phú tinh thần niệm sư.

Lịch trình kín đến mức Lâm Việt sau khi nghe kể lại cũng phải giơ ngón tay cái.

"Anh hai, anh sống như vậy mà không thấy chán à?"

Lâm Thần đang buộc lại dây bảo hộ cổ tay, nghe vậy liền ngẩng đầu.

"Có chứ."

Lâm Việt sửng sốt.

"Thật sao?"

"Đương nhiên. Ngày nào cũng luyện tập, mồ hôi chảy vào mắt, cơ bắp đau nhức, ăn cơm cũng cảm thấy mỏi tay. Nhưng nghĩ đến cảnh em phải đi làm kiếm tiền nuôi anh trong tương lai, anh lại có động lực."

"..."

Lâm Việt ôm ngực, vẻ mặt đau đớn.

"Anh hai, em phát hiện anh có một loại thiên phú rất đáng sợ."

"Thiên phú gì?"

"Thiên phú biến lời nói vô liêm sỉ thành chuyện vô cùng hợp lý!"

Lâm Thần cười ha hả, tiện tay xoa đầu em trai rồi quay lại khu huấn luyện.

Hai tháng này, hắn không chỉ muốn tăng sức mạnh.

Hắn còn muốn học cách biến sức mạnh thành khả năng sống sót.

Bởi trong vùng hoang dã, một cú đấm mạnh chưa chắc giúp hắn thắng, nhưng một bước né tránh chính xác có thể cứu mạng hắn.

Một tháng đầu tiên - Rèn nền tảng, mài đao luyện thân​


Ngày đầu tiên, Lâm Thần tập trung làm quen với chiến đao cấp 9 vừa mua.

Thanh đao có trọng lượng và độ cân bằng phù hợp với thể chất của hắn. Tuy nhiên, sử dụng một món vũ khí tốt không đồng nghĩa với việc lập tức phát huy được uy lực của nó.

Hắn luyện chém xuống, chém ngang, đâm thẳng, thu đao, chuyển thế và phản kích.

Mỗi động tác đều được lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Khi mồ hôi thấm ướt áo, hắn nghỉ ngơi rồi tiếp tục.

Khi cổ tay đau nhức, hắn giảm cường độ, chỉnh lại tư thế, sau đó mới luyện tiếp.

Hắn không cho phép mình qua loa với những động tác cơ bản.

Bởi Cửu Trọng Lôi Đao không phải một bí tịch chỉ cần học thuộc khẩu quyết là có thể thành công. Nó đòi hỏi người luyện phải kiểm soát lực phát ra trong một đòn đánh, khiến nhiều đợt lực nối tiếp nhau bùng nổ trong khoảng thời gian cực ngắn.

Muốn đạt được điều đó, từng động tác nhỏ đều phải chuẩn xác.

Ngày thứ năm, hắn thử vận dụng kỹ thuật phát lực theo bí tịch.

Một đao chém xuống.

Lực đạo không liền mạch.

Hắn đổi góc cổ tay, điều chỉnh trọng tâm rồi thử lại.

Vẫn thất bại.

Đến lần thứ mấy chục, thanh đao mới phát ra một tiếng rít gió khác thường, nhưng lực bộc phát vẫn chưa ổn định.

Lâm Thần nhìn thanh đao trong tay, không khỏi thở dài.

"Quả nhiên không dễ ăn."

Hắn đặt đao xuống, nhớ lại từng động tác vừa thực hiện.

Một lần không được, vậy thì mười lần.

Mười lần không được, vậy thì một trăm lần.

Hắn không định bỏ cuộc chỉ vì một bí tịch khó luyện.

Đến cuối tuần đầu tiên, Lâm Thần mới dần tìm được cảm giác phát lực phù hợp với bản thân. Hắn bắt đầu hiểu cách phối hợp giữa chân, eo, vai và cổ tay, thay vì chỉ dùng sức cánh tay để chém đao.

Đó là bước tiến nhỏ, nhưng vô cùng quan trọng.

Thân pháp - Học cách tránh né trước khi nghĩ đến chiến thắng​


Nếu đao pháp là phương thức kết thúc trận chiến, thân pháp chính là cách giúp hắn sống đủ lâu để tìm được cơ hội ra đao.

Lâm Thần dành một phần lớn thời gian cho việc luyện né tránh.

Trong khu huấn luyện, các thiết bị mô phỏng liên tục tạo ra những đòn tấn công từ nhiều hướng. Hắn phải xác định góc đánh, phán đoán quỹ đạo rồi di chuyển đến vị trí ít nguy hiểm nhất.

Ban đầu, hắn thường né quá rộng.

Có lúc vừa tránh được đòn tấn công, hắn đã tự đẩy mình vào góc chết. Có lúc phản ứng đúng nhưng bước chân lại chậm nửa nhịp, khiến cơ thể mất thăng bằng.

Người phụ trách huấn luyện nhìn màn hình, lắc đầu.

"Lâm Thần, cậu phản ứng nhanh, nhưng chưa biết tận dụng chuyển động của đối thủ. Né được một đòn không có nghĩa là cậu đã an toàn."

Lâm Thần lau mồ hôi, nghiêm túc gật đầu.

"Vậy em cần sửa ở đâu?"

"Đừng chỉ nhìn vào đòn tấn công. Hãy quan sát toàn bộ tư thế của đối thủ, hướng trọng tâm, khoảng cách giữa hai bên và vị trí đặt chân của chính mình."

Ông chỉ lên màn hình mô phỏng.

"Thân pháp tốt không phải chạy nhanh hơn đối thủ. Mà là dùng ít chuyển động nhất để tránh đòn, đồng thời giữ cho mình một vị trí có lợi."

Lâm Thần ghi nhớ từng lời.

Từ hôm đó, hắn bắt đầu chú ý đến từng bước chân.

Một bước dịch ngang.

Một lần xoay hông.

Một lần nghiêng người vừa đủ để móng vuốt mô phỏng lướt qua vai.

Hắn giảm dần những động tác thừa, cố gắng giữ trọng tâm ổn định ngay cả khi thay đổi hướng liên tục.

Mỗi khi thất bại, hắn xem lại hình ảnh ghi hình, tìm ra nguyên nhân rồi luyện lại.

Có ngày, hắn bị thiết bị mô phỏng đánh trúng liên tiếp đến mức vừa bước ra khỏi phòng đã ngồi phịch xuống ghế.

Lâm Việt đến thăm anh trai, nhìn bộ dạng mệt mỏi của hắn rồi xuýt xoa:

"Anh hai, em cứ tưởng anh đang luyện võ, hóa ra anh đang luyện cách bị đánh."

Lâm Thần nhắm mắt nghỉ ngơi, đáp tỉnh bơ:

"Đúng vậy. Anh đang học cách bị đánh ít hơn em tưởng."

"Có ai tự hào về chuyện đó như anh không?"

"Người sống sót."

Lâm Việt lập tức im lặng.

Câu trả lời nghe đơn giản, nhưng lại khiến cậu nhận ra con đường Lâm Thần đang đi không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài thường ngày.

Ngày thứ ba mươi - Cửu Trọng Lôi Đao nhập môn​


Sau một tháng khổ luyện, Lâm Thần cuối cùng cũng đạt được bước tiến đầu tiên trên con đường tu luyện Cửu Trọng Lôi Đao.

Trong phòng huấn luyện, hắn đứng vững, hai tay nắm chắc chiến đao.

Hắn hít sâu, dồn lực xuống chân, truyền qua eo, vai rồi đến cánh tay.

Một đao chém ra!

Đao phong xé gió.

Lực đạo bùng nổ thành hai đợt rõ rệt, đợt sau nối tiếp đợt trước, khiến uy lực của đòn đánh tăng lên đáng kể.

Cửu Trọng Lôi Đao tầng thứ nhất - bội suất phát lực tổng cộng 1, 4 lần.

Lâm Thần nhìn kết quả kiểm tra, khóe miệng nhếch lên.

Cuối cùng hắn cũng bước qua cánh cửa đầu tiên.

Nhưng niềm vui chỉ kéo dài trong chốc lát.

Hắn thử thực hiện liên tiếp nhiều đao, kết quả có đòn đạt chuẩn, có đòn lại mất nhịp. Khi tốc độ tăng lên, khả năng kiểm soát lực đạo lập tức giảm xuống.

Hắn hiểu rằng mình mới chỉ nắm được nguyên lý, vẫn còn xa mới có thể sử dụng tầng thứ nhất một cách ổn định trong chiến đấu.

Thế là hắn tiếp tục luyện.

Đến cuối tháng đầu tiên, thể chất của Lâm Thần đã tiến bộ rõ rệt nhờ việc tu luyện gen nguyên năng và rèn luyện liên tục. Sức mạnh cơ bản đạt khoảng 14.000 kg, tốc độ quyền đạt khoảng 165 m/s.

Những con số ấy cho thấy hắn đang tiến gần hơn đến cấp Chiến Tướng trung cấp, nhưng vẫn chưa đạt mốc sức mạnh cơ bản 17.000 kg đã được xác lập cho thời điểm sau hai tháng.

Lâm Thần không sốt ruột.

Hắn biết tháng thứ hai mới là giai đoạn cần kết hợp tất cả những gì đã học thành năng lực chiến đấu thực sự.

Tháng thứ hai - Từ động tác rời rạc đến phản xạ chiến đấu​


Bước sang tháng thứ hai, cường độ huấn luyện của Lâm Thần tăng lên.

Hắn không còn chỉ luyện từng kỹ thuật riêng biệt.

Thay vào đó, hắn bắt đầu kết hợp đao pháp, thân pháp, khiên và khả năng quan sát trong những bài tập mô phỏng chiến đấu.

Một đợt tấn công ập đến từ bên trái.

Hắn nghiêng người né tránh, đồng thời dịch chuyển chân phải để giữ thăng bằng.

Đòn tiếp theo đánh thẳng vào trước ngực.

Hắn dùng khiên gạt lệch, mượn lực xoay người rồi phản kích bằng một nhát đao.

Động tác không còn cứng nhắc như trước.

Hắn dần hiểu rằng thân pháp và đao pháp không thể tách rời. Mỗi lần né tránh đều phải cân nhắc đến vị trí ra đao tiếp theo; mỗi lần phản kích cũng phải bảo đảm bản thân không để lộ sơ hở.

Đây chính là điều hắn thiếu nhất trước kia.

Hắn có sức mạnh, có thiên phú, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vẫn cần thời gian tích lũy.

Trong những ngày tiếp theo, Lâm Thần tiếp tục luyện Cửu Trọng Lôi Đao.

Tầng thứ nhất dần trở nên ổn định. Hắn bắt đầu thử nghiệm tầng thứ hai, học cách tạo ra ba đợt lực liên tiếp theo yêu cầu của bí tịch.

Ban đầu, đợt lực cuối thường bị hụt.

Có khi hai đợt đầu rất mạnh, nhưng đợt thứ ba lại không thể nối tiếp đúng nhịp.

Hắn điều chỉnh tư thế, giảm tốc độ, luyện lại từ đầu.

Cuối cùng, sau nhiều lần thất bại, hắn cũng có thể phát huy tầng thứ hai tương đối ổn định.

Cửu Trọng Lôi Đao tầng thứ hai - bội suất phát lực tổng cộng 2, 1 lần.

Khi sức mạnh cơ bản dần đạt khoảng 17.000 kg, một đao vận dụng tầng thứ hai có thể tạo ra lực công kích lý thuyết khoảng 35.700 kg, nếu toàn bộ kỹ thuật phát lực được thực hiện đúng chuẩn.

Đó là sức mạnh đáng kể đối với một võ giả vừa trở thành võ giả chính thức.

Tuy nhiên, Lâm Thần không vì thế mà cho rằng mình có thể tùy tiện đối đầu với những quái thú mạnh hơn.

Lực công kích không phải tất cả.

Nếu không đánh trúng mục tiêu, sức mạnh lớn đến đâu cũng vô dụng. Nếu thân pháp không đủ tốt, hắn có thể bị đối thủ đánh gục trước khi kịp tung ra đòn thứ hai.

Bởi vậy, hắn tiếp tục dành nhiều thời gian cho thân pháp.

Thân pháp cấp nhập vi đại thành​


Trong quá trình huấn luyện, Lâm Thần dần học được cách lợi dụng chuyển động nhỏ nhất để thoát khỏi đòn tấn công.

Hắn không còn né tránh theo bản năng một cách đơn giản. Mỗi bước chân đều có mục đích; mỗi lần nghiêng người đều được tính toán để vừa tránh đòn vừa giữ vị trí thuận lợi.

Khi đối thủ mô phỏng lao tới, hắn có thể lách qua trong khoảng cách rất hẹp.

Khi đòn tấn công đổi hướng giữa chừng, hắn vẫn giữ được trọng tâm và nhanh chóng điều chỉnh bước chân.

Khi bị ép vào không gian chật hẹp, hắn biết tận dụng địa hình để hạn chế góc tấn công của đối phương.

Sau nhiều lần kiểm tra, người phụ trách huấn luyện xác nhận thân pháp của hắn đã đạt đến cấp nhập vi đại thành.

"Tiến bộ rất tốt."

Ông nhìn kết quả, không giấu được sự hài lòng.

"Cậu đã biết sử dụng chuyển động nhỏ để né tránh, đồng thời giữ được khả năng phản kích. Nhưng đừng vội tự mãn. Nhập vi đại thành vẫn chưa phải giới hạn cuối cùng."

Lâm Thần gật đầu.

"Em hiểu."

Hắn biết thân pháp của mình đã có nền tảng tốt, nhưng khả năng vận dụng trong môi trường thực chiến vẫn cần được kiểm nghiệm.

Trong phòng mô phỏng, đòn tấn công có quy luật.

Ngoài hoang dã, quái thú có thể bất ngờ thay đổi hướng, đánh lén từ điểm mù, thậm chí liều mạng lao tới khi bị thương nặng.

Thân pháp nhập vi đại thành giúp hắn có nhiều cơ hội sống sót hơn.

Nhưng chưa đủ để bảo đảm hắn sẽ sống sót trong mọi tình huống.

Những buổi tối âm thầm​


Ngoài luyện thể chất, Lâm Thần vẫn dành thời gian nghiên cứu thiên phú tinh thần niệm sư.

Hắn tập trung điều khiển từng vật thể nhỏ, từng chút một nâng cao khả năng khống chế.

Những lần đầu, vật thể chỉ di chuyển được một đoạn ngắn trước khi mất ổn định. Khi cố gắng tăng tốc, hắn lại khó kiểm soát quỹ đạo.

Lâm Thần không vội sử dụng những vật thể sắc bén để luyện tập. Hắn bắt đầu bằng những vật nhẹ, kiểm soát độ cao, hướng di chuyển và điểm dừng, sau đó mới tăng dần độ khó.

Thiên phú này có tiềm năng rất lớn, nhưng hắn không quên quy tắc quan trọng nhất: Sao chép thiên phú không đồng nghĩa với việc lập tức sở hữu toàn bộ sức mạnh của người khác.

Muốn phát huy nó, hắn vẫn phải tự mình luyện tập.

Còn hệ thống sao chép thiên phú hiện tại không cung cấp thêm lượt sử dụng chỉ vì hắn tiến bộ trong kỹ thuật hay tăng sức mạnh ở cấp bậc nhỏ. Một lượt sao chép quý giá còn lại không thể tùy tiện tiêu hao.

Vì vậy, hắn tiếp tục giữ kín bí mật, không để việc luyện tập tinh thần niệm sư ảnh hưởng đến lịch trình huấn luyện bên ngoài.

Ngày cuối cùng - Chuẩn bị bước vào vùng hoang dã​


Hai tháng trôi qua trong tiếng đao xé gió và những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống sàn.

Lâm Thần đứng trước máy kiểm tra, hoàn thành lần đánh giá cuối cùng.

Sức mạnh cơ bản: 17.000 kg.

Tốc độ quyền: 181 m/s.

Cửu Trọng Lôi Đao: tầng thứ hai, bội suất 2, 1 lần.

Thân pháp: cấp nhập vi đại thành.

Những kết quả ấy không phải tự nhiên mà có. Chúng là thành quả của hai tháng rèn luyện đều đặn, từ việc sửa từng động tác sai cho đến những lần lặp lại kỹ thuật phát lực đến khi cơ bắp gần như mất cảm giác.

Lâm Thần nhìn bảng số liệu, chậm rãi thở ra.

"Cuối cùng cũng đạt được mục tiêu ban đầu."

Hắn không cho rằng mình đã trở thành cường giả.

Ngược lại, hắn càng hiểu rõ thế giới này rộng lớn đến mức nào.

Ngoài kia có những quái thú vượt xa khả năng của hắn, có những võ giả giàu kinh nghiệm mà hắn còn phải học hỏi rất nhiều. Một khi tiến vào vùng hoang dã, hắn không thể chỉ dựa vào những con số trong phòng huấn luyện.

Hắn cần chiến đấu thực tế.

Cần học cách phối hợp cùng đồng đội.

Cần biết khi nào nên tiến lên, khi nào phải rút lui.

Và quan trọng nhất, phải giữ được sự tỉnh táo trong những thời khắc nguy hiểm nhất.

Tối hôm đó, Lâm Thần gọi điện cho gia đình, báo rằng thời gian tới hắn sẽ bắt đầu tham gia những chuyến đi thực chiến cùng các võ giả khác.

Trần Tú Lan vẫn không giấu được lo lắng.

Lâm Quốc An dặn hắn phải chú ý an toàn.

Lâm Việt thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trước khi kết thúc cuộc gọi vẫn không quên nói:

"Anh hai, nhớ sống sót trở về. Em còn chưa kiếm đủ tiền để nuôi anh đâu!"

Lâm Thần bật cười.

"Yên tâm. Anh còn chưa định giao trọng trách ấy cho em sớm như vậy."

Sau cuộc gọi, hắn kiểm tra lại trang bị, lau sạch chiến đao và xếp từng vật dụng vào đúng vị trí.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Nhưng trong tâm trí hắn, hình ảnh vùng hoang dã đã hiện lên rõ ràng.

Hắn biết hai tháng rèn luyện chỉ là bước chuẩn bị.

Thực lực cần được kiểm nghiệm bằng chiến đấu.

Và trận chiến thật sự đầu tiên của hắn, sớm muộn cũng sẽ đến.

Lâm Thần đặt tay lên chuôi đao, ánh mắt kiên định.

"Lần tới, mình sẽ không chỉ học cách chiến đấu."

"Mình sẽ học cách sống sót."
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back