Chap 1: Mỹ nam hay mỹ nữ!
"Này Phong, nếu tớ là con gái thì cậu có còn chơi với tớ không?". Một cơ thể nam tính bật dậy trên chiếc giường giản dị, cậu ta ôm đầu rồi từ tốn lê bước chân đến nhà vệ sinh, tiếng nước xả vang khắp căn phòng. Vài phút sau, cậu ta đi ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn lau mặt khoác trên vai. Bước chân cậu ta tiến lại cánh cửa sổ, cạch luồng gió sáng từ ngoài ùa vào căn phòng. Cậu ta nhìn lên bàn học, ánh mắt hướng về tấm bằng cấp 3 có tên là Hạ Thiên Phong, trên tấm bằng có tờ giấy nhớ kèm dòng chữ "ba mẹ tự hào về con". Một bầu không khí đượm buồn khẽ bao quanh, nhưng rất nhanh những tia nắng đầu ngày đã chiếu vào tấm bằng đấy, để lại một nét luyến tiếc trên mặt Phong.
Những tia nắng đó cũng chiếu vào một căn nhà nhỏ nằm ở trong hẻm, nó chiếu qua một cánh cửa gỗ đã có vô số vết tích thời gian. Phía sau cánh cửa chính là một căn phòng nhỏ, thứ duy nhất chiếm nhiều diện tích nhất chính là chiếc nệm. Tiếng chén bát và nước hòa vào nhau trong gian phòng đấy cho đến vài phút sau. Một bóng hình mảnh khảnh không rõ là nam hay nữ nhưng lại sỡ hữu một mái tóc dài ngang vai, đó là kiểu wolfcut có màu đen than. Một giọng nói phụ nữ vang lên: "Quân, mẹ đi làm đây, con nhớ là đi học rồi chốt cửa cho đàng hoàng, đến tối muộn mẹ mới về, có gì con ăn cơm trước luôn đi nha". Quân đang cầm cây chổi định quét nhà thì cũng dừng lại mà nói: "Mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ nha, bác sĩ dặn nhiều lắm rồi á". Người mẹ bỗng nghiêm túc hơn: "Con cứ lo việc học của mình đi, còn mấy chuyện khác để mẹ tự lo", rồi cánh cửa gỗ được mở ra rồi đóng lại chỉ chớp mắt. Cây chổi từ tay Quân cũng dần được nới lỏng, ánh sáng từ những tia nắng chiếu vào căn phòng cũng bắt đầu dịu đi. Cũng không lâu sau cánh cửa gỗ một lần nữa được mở ra, rồi đóng vào. Quân đã ra khỏi căn nhà với một chiếc xe đạp cũ kĩ có thể hư bất cứ lúc nào, trên lên cậu cũng là một chiếc cặp có vô số vết khâu, nhưng riêng chiếc áo sơ mi trắng vẫn nguyên vẹn và được giữ trắng tinh, với quần jean kiểu dáng rộng rãi dù có nhiều vết khâu nhưng tổng thể thì trong Quân vẫn toát ra vẻ của một chàng trai đẹp mã lạnh lùng.
Khi Quân đạp xe tới trường thì từ đâu cũng có một chiếc xe tay ga chạy vô cổng trường, cậu ta khi thấy chiếc xe thì cũng thầm nghĩ "ước gì mình cũng có một chiếc xe như vậy". Rất nhanh Quân cũng mơ hồ khỏi suy nghĩ đó mà dẫn xe vô trường, cũng lúc đó người chủ của chiếc tay ga cũng vội vã chạy ngang qua Quân, vô tình làm ngã chiếc xe đạp của cậu ta. Một tiếng xin lỗi vang lên, rồi người chủ của xe tay ga cũng tiến lại đỡ chiếc xe đạp lên. Quân thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ấm ớ cho qua rồi đỗ chiếc xe vào chỗ của nó.
"Cậu đi đâu mà vội vậy Phong" giọng trầm ấm vang lên. Phong lúc này mới nhìn kỹ lại rồi nói: "Quân à, tôi tưởng ai xa lạ, mà xin lỗi cậu nha, tại tôi tưởng trễ giờ học rồi". "Còn nửa tiếng mới vô lớp mà Phong, cậu làm tôi tưởng chuyện gì to tát" Quân vừa nói vừa nhếch mép. Phong nghe vậy thì cũng cười gượng: "Thì tối qua tớ ngủ trễ quá nên cũng sợ dậy muộn, mà sáng cũng quên xem đồng hồ, mà còn quên cả việc đặt báo thức nữa". Quân nghe vậy thì cũng cười Phong: "Haha, cậu cũng tài thật đấy, mà dạo gần đây có mơ thấy giấc mơ đó nữa không, tôi để ý là mỗi lần cậu phản ứng lúc sáng sớm như vậy là hay mơ linh tinh như ngày hôm qua đấy". Phong xoa xoa trán rồi nói: "Thật ra tớ lại mơ thấy người đó nữa, không rõ mặt, nhưng cũng khá giống con gái, chỉ là giọng lại không giống, nhưng câu nói nếu tớ là con gái thì tớ vẫn nghe thấy như ngày hôm qua".
"Này Phong, nếu tớ là con gái thì cậu có còn chơi với tớ không?". Một cơ thể nam tính bật dậy trên chiếc giường giản dị, cậu ta ôm đầu rồi từ tốn lê bước chân đến nhà vệ sinh, tiếng nước xả vang khắp căn phòng. Vài phút sau, cậu ta đi ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn lau mặt khoác trên vai. Bước chân cậu ta tiến lại cánh cửa sổ, cạch luồng gió sáng từ ngoài ùa vào căn phòng. Cậu ta nhìn lên bàn học, ánh mắt hướng về tấm bằng cấp 3 có tên là Hạ Thiên Phong, trên tấm bằng có tờ giấy nhớ kèm dòng chữ "ba mẹ tự hào về con". Một bầu không khí đượm buồn khẽ bao quanh, nhưng rất nhanh những tia nắng đầu ngày đã chiếu vào tấm bằng đấy, để lại một nét luyến tiếc trên mặt Phong.
Những tia nắng đó cũng chiếu vào một căn nhà nhỏ nằm ở trong hẻm, nó chiếu qua một cánh cửa gỗ đã có vô số vết tích thời gian. Phía sau cánh cửa chính là một căn phòng nhỏ, thứ duy nhất chiếm nhiều diện tích nhất chính là chiếc nệm. Tiếng chén bát và nước hòa vào nhau trong gian phòng đấy cho đến vài phút sau. Một bóng hình mảnh khảnh không rõ là nam hay nữ nhưng lại sỡ hữu một mái tóc dài ngang vai, đó là kiểu wolfcut có màu đen than. Một giọng nói phụ nữ vang lên: "Quân, mẹ đi làm đây, con nhớ là đi học rồi chốt cửa cho đàng hoàng, đến tối muộn mẹ mới về, có gì con ăn cơm trước luôn đi nha". Quân đang cầm cây chổi định quét nhà thì cũng dừng lại mà nói: "Mẹ nhớ uống thuốc đầy đủ nha, bác sĩ dặn nhiều lắm rồi á". Người mẹ bỗng nghiêm túc hơn: "Con cứ lo việc học của mình đi, còn mấy chuyện khác để mẹ tự lo", rồi cánh cửa gỗ được mở ra rồi đóng lại chỉ chớp mắt. Cây chổi từ tay Quân cũng dần được nới lỏng, ánh sáng từ những tia nắng chiếu vào căn phòng cũng bắt đầu dịu đi. Cũng không lâu sau cánh cửa gỗ một lần nữa được mở ra, rồi đóng vào. Quân đã ra khỏi căn nhà với một chiếc xe đạp cũ kĩ có thể hư bất cứ lúc nào, trên lên cậu cũng là một chiếc cặp có vô số vết khâu, nhưng riêng chiếc áo sơ mi trắng vẫn nguyên vẹn và được giữ trắng tinh, với quần jean kiểu dáng rộng rãi dù có nhiều vết khâu nhưng tổng thể thì trong Quân vẫn toát ra vẻ của một chàng trai đẹp mã lạnh lùng.
Khi Quân đạp xe tới trường thì từ đâu cũng có một chiếc xe tay ga chạy vô cổng trường, cậu ta khi thấy chiếc xe thì cũng thầm nghĩ "ước gì mình cũng có một chiếc xe như vậy". Rất nhanh Quân cũng mơ hồ khỏi suy nghĩ đó mà dẫn xe vô trường, cũng lúc đó người chủ của chiếc tay ga cũng vội vã chạy ngang qua Quân, vô tình làm ngã chiếc xe đạp của cậu ta. Một tiếng xin lỗi vang lên, rồi người chủ của xe tay ga cũng tiến lại đỡ chiếc xe đạp lên. Quân thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ ấm ớ cho qua rồi đỗ chiếc xe vào chỗ của nó.
"Cậu đi đâu mà vội vậy Phong" giọng trầm ấm vang lên. Phong lúc này mới nhìn kỹ lại rồi nói: "Quân à, tôi tưởng ai xa lạ, mà xin lỗi cậu nha, tại tôi tưởng trễ giờ học rồi". "Còn nửa tiếng mới vô lớp mà Phong, cậu làm tôi tưởng chuyện gì to tát" Quân vừa nói vừa nhếch mép. Phong nghe vậy thì cũng cười gượng: "Thì tối qua tớ ngủ trễ quá nên cũng sợ dậy muộn, mà sáng cũng quên xem đồng hồ, mà còn quên cả việc đặt báo thức nữa". Quân nghe vậy thì cũng cười Phong: "Haha, cậu cũng tài thật đấy, mà dạo gần đây có mơ thấy giấc mơ đó nữa không, tôi để ý là mỗi lần cậu phản ứng lúc sáng sớm như vậy là hay mơ linh tinh như ngày hôm qua đấy". Phong xoa xoa trán rồi nói: "Thật ra tớ lại mơ thấy người đó nữa, không rõ mặt, nhưng cũng khá giống con gái, chỉ là giọng lại không giống, nhưng câu nói nếu tớ là con gái thì tớ vẫn nghe thấy như ngày hôm qua".