324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
Đọc: 512 Tìm: 0
55558519780_74caa23b0a_o.png


Tên truyện: Khi Trạch Nữ Yêu Đương

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, tình cảm, đời thường, nhẹ nhàng, hài hước.

Nhân vật chính: Ninh Yên × Tần Dư An

Tình trạng: Đang sáng tác

Tác giả: Wendy​

Văn án:

Ninh Yên là một trạch nữ chính hiệu.

Không cần ra ngoài nếu không thật sự cần thiết.

Có thể ở lì trong phòng cả ngày, ôm máy tính, cuộn mình trong chăn, gọi đồ ăn rồi lại tiếp tục chìm vào thế giới của riêng mình.

Đối với cô, giao tiếp với người lạ đã là một thử thách sinh tồn.

Cho nên, yêu đương?

Xin lỗi, chuyện đó nằm ngoài phạm vi hiểu biết của Ninh Yên.

Cô từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình lặng như vậy.

Cho đến khi anh xuất hiện

Anh không cố kéo cô ra khỏi căn phòng.

Không bắt cô phải giao tiếp.

Không hỏi vì sao cô có thể ở nhà cả ngày.

Anh chỉ đơn giản là.. Ở đó.

Và điều đáng sợ nhất là Ninh Yên phát hiện ra cô bắt đầu quen với việc có anh bên cạnh.
 
Chỉnh sửa cuối:
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương – Chương 1: Cô gái sống khép

Ninh Yên từng nghiêm túc suy nghĩ việc đổi tên mình thành "Không Có Mặt Ở Nhà", cái tên ấy vừa ngắn gọn, vừa đúng với tình trạng sinh hoạt của cô. Nhân viên giao hàng nhìn thấy cô còn nhiều hơn số lần cô nhìn thấy đồng nghiệp, hàng xóm nhìn thấy cô còn nhiều hơn số lần cô gặp bạn bè, còn mẹ cô thì chỉ biết con gái vẫn còn sống nhờ những lần chuyển khoản tiền điện đúng hạn.

Nói một cách công bằng, cô không ghét việc tiếp xúc người khác. Cô chỉ không thích việc người khác có thể bất ngờ xuất hiện trước mặt mình và yêu cầu cô phản ứng ngay lập tức.

Ví dụ như câu hỏi: "Dạo này thế nào rồi?"

Một câu hỏi rất bình thường, nhưng trong đầu cô nó có thể lập tức biến thành một bài thi trắc nghiệm không có đáp án. Hỏi sức khỏe? Công việc? Tình cảm? Hay chỉ là thuận miệng hỏi cho có?

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, người đối diện thường đã bắt đầu có một kết luận khác rằng 'chắc cô ấy không muốn nói chuyện với mình'. Vì thế, cô chọn một cách sống đơn giản hơn. Ở nhà, viết truyện, đặt đồ ăn, không gặp ai nếu không thật sự cần thiết. Thật là một cuộc sống hoàn hảo, cho đến khi biên tập nhắn tin cho cô.

[Yên à, tối nay em nhớ đến buổi gặp mặt tác giả nhé.]

Ninh Yên nhìn màn hình điện thoại, ngón tay gõ chữ: [không], xóa, lại gõ: [em hơi bận], rồi lại xóa, gõ: [em không khỏe] .

Cô nhìn ba chữ cuối cùng, lương tâm cắn rứt đúng hai giây rồi vẫn xóa. Cuối cùng, cô gửi: [Có bắt buộc không chị? ]

Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức: [Có.]

Một giây sau.

[ Nếu em không đến, chị sẽ tự mình đến nhà kéo em đi.]

Ninh Yên nhìn chằm chằm màn hình, sau đó quay đầu nhìn cánh cửa nhà, biên tập viên của cô từng nói đùa câu này nhưng cô hiểu, chị ấy thật sự có thể làm vậy.

Hai tiếng sau, Ninh Yên đứng trước gương, cô mặc một chiếc đầm sơ mi đơn giản, tóc buộc gọn, đeo kính, không quá trang trọng, không quá xuề xòa. Không có bất cứ thứ gì khiến người khác cảm thấy ấn tượng cần phải bắt chuyện, một bộ trang phục hoàn hảo.

Ninh Yên nhìn mình trong gương, hít sâu. "Chỉ cần đến nơi, ngồi yên một chỗ, gật đầu đúng lúc, không cần chủ động nói chuyện, sau đó trở về.. Một kế hoạch hoàn hảo."

Ninh Yên hoàn toàn không biết rằng chỉ ba tiếng sau, cô sẽ muốn đào ngay một cái hố giữa hành lang để chui xuống.

*

Hội trường nằm ở tầng ba của một trung tâm văn hóa, Ninh Yên bước ra khỏi thang máy, hai tay siết chặt quai túi. Cô đã mất hơn mười phút đứng dưới sảnh chỉ để lấy đủ dũng khí bước vào. Bây giờ chỉ còn một hành lang, sau đó là căn phòng, sau đó bước vào là ngồi yên một chỗ. Sau đó.. Về nhà, rất đơn giản, cô tự nhủ nhự vậy trong lòng.

Đáng tiếc, cuộc sống thường không như là mơ.

Ở cuối hàng lang, có một người đàn ông đang đi về phía hướng cô đứng, Ninh Yên lập tức giảm tốc độ, người kia cũng nhìn thấy cô, anh hơi nghiêng người sang một bên, cô lập tức tránh ra, anh cũng đổi hướng, cô cũng đổi hướng. Anh dừng lại, cô cũng dừng lại, hai người nhìn nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Ninh Yên có một suy nghĩ rất nghiêm túc, hay mình quay đầu đi về? Nhưng quay đầu lúc này có vẻ còn kỳ quặc hơn. Cô đành cúi đầu, định bước nhanh đi qua. Và rồi..'Cộp.'

Vai cô đâm thẳng vào lồng ngực người đối diện, tập bản thảo trong túi rơi xuống đất, một xấp giấy bay tung tóe.

Ninh Yên đứng chết lặng. Xong rồi, cô đã phạm phải điều tối kỵ nhất trong cuộc đời một trạch nữ 'chủ động tạo ra tương tác xã hội'.

"Xin lỗi."

Cô cúi xuống nhanh đến mức suýt đập đầu vào người đối diện lần nữa, người đàn ông cũng ngồi xuống nhặt giấy.

"Không sao."

Giọng anh trầm và bình tĩnh, Ninh Yên không dám nhìn mặt anh. Cô chỉ muốn gom hết giấy rồi biến mất, cho đến khi người đàn ông cầm lên một tờ giấy. Ninh Yên nhìn theo, máu trong người cô lập tức đông lại, trên tờ giấy là một đoạn bản thảo. Đúng hơn là một đoạn cô viết lúc hai giờ sáng hôm qua. Đúng hơn nữa là.. Một cảnh nam nữ chính chuẩn bị hôn nhau.

Người đàn ông đọc dòng đầu tiên, sau đó đọc dòng thứ hai. Ninh Yên cảm thấy linh hồn mình đang từ từ rời khỏi cơ thể.

Anh ngẩng đầu: "Cô là tác giả của truyện này?"

Ninh Yên muốn nói không phải, nhưng trên đầu trang có tên bút danh của cô, rất to, không thể chối được. ".. Ừm."

"Chỉ Yêu Nhân Vật Thôi?"

Ninh Yên khựng lại, cô ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn rõ người trước mặt. Anh cao hơn cô rất nhiều, mặc áo sơ mi màu sáng, tay áo xắn đến khuỷu. Đường nét gương mặt sạch sẽ, ánh mắt bình tĩnh, không có vẻ gì giống một người vừa vô tình biết được bí mật xấu hổ nhất của cô.

Nhưng điều khiến cô để ý nhất là.. Anh đang cười. Không phải kiểu cười chế giễu mà là một nụ cười rất nhẹ. "Anh.. Biết tôi?"

"Biết."

Tim cô đập nhanh hơn một nhịp: "Anh từng đọc truyện của tôi?"

"Ừ."

"..."

Ninh Yên không biết nên nói gì, cô vốn tưởng cuộc đời mình sẽ không có ngày gặp độc giả ngoài đời. Nếu thật sự gặp..

Ít nhất cũng nên là trong một tình huống bình thường. Ví dụ như cô ngồi trong một buổi ký tặng, độc giả cầm sách đến xin chữ ký, hai bên mỉm cười. Một khung cảnh văn minh, lịch sự chứ không phải giữa hành lang. Không phải trong tình huống xấu hổ này. Không phải khi trên tay đối phương đang cầm đúng trang bản thảo cô viết cảnh hôn.

Người đàn ông đưa xấp giấy lại cho cô: "Viết khá hay."

Ninh Yên thở phào, nói: "Cảm ơn."

"Nhưng có một chỗ tôi thấy hơi vô lý."

Ninh Yên ngẩng đầu, hỏi: ".. Chỗ nào?"

Anh chỉ vào đoạn cô viết: "Ở đây, nam chính rõ ràng đã thích cô ấy lâu như vậy, tại sao đến lúc này vẫn không nói ra?"

Ninh Yên nhìn anh.. Một giây.. Hai giây.. Ba giây.. Câu hỏi này.. Hình như có gì đó không đúng.

"Vì anh ấy chưa chắc cô ấy cũng thích mình."

"Nhưng nếu không hỏi thì làm sao biết?"

Ninh Yên im lặng.

Người đàn ông nhìn cô: "Cô viết chuyện tình cảm rất nhiều."

"Ừm."

"Nhưng hình như cô không hiểu người đang yêu sẽ nghĩ gì."

Ninh Yên sững người, câu này nghe thế nào cũng giống đang chê. Cô ôm chặt xấp bản thảo trong tay, nói: "Anh đang nói tôi viết dở à?"

"Không".. Anh bình thản trả lời.

"Ý tôi là..", anh dừng một chút: "Có lẽ cô chưa yêu bao giờ nên không hiểu."

Ninh Yên: "..."

Ninh Yên cảm thấy mình vừa bị một người xa lạ đâm trúng chỗ đau nhất bằng một câu nói vô cùng bình thường.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: "Anh biết tôi?"

"Không."

"Vậy sao anh biết tôi chưa từng yêu?"

Anh nhìn cô vài giây, sau đó rất tự nhiên đáp: "Vì người từng yêu sẽ không viết đoạn này."

Ninh Yên cúi xuống nhìn bản thảo, không hiểu vì sao, cô đột nhiên cảm thấy câu chuyện tình yêu mình viết suốt hai năm qua.. Hình như đang bị một người xa lạ bắt bài. Cô còn chưa kịp phản bác, anh đã đưa tay về phía cô.

"Tần Dư An."

Ninh Yên nhìn bàn tay trước mặt: ".. Ninh Yên."

Anh hơi nhướng mày: "Tôi biết."

Cô ngẩn ra: "Anh biết?"

"Biết."

Anh nhìn cô, khóe môi hơi cong lên: "Bởi vì tối nay tôi chính là người muốn gặp cô."

Ninh Yên: "..."

Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ 'TÔI MUỐN VỀ NHÀ'.
 
Chỉnh sửa cuối:
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
# Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 2: Chuyển nhà

Ba ngày trước.

Ninh Yên đứng giữa căn phòng khách đầy thùng carton, nhìn đống đồ trước mặt mà bắt đầu nghi ngờ quyết định chuyển nhà của mình.

Lý do rất đơn giản.

Chủ nhà cũ bán căn hộ.

Không có tranh chấp, không có người yêu cũ tìm đến, cũng không có một bí mật động trời nào bị phát hiện dưới gầm giường. Chỉ là một buổi sáng, chủ nhà gọi điện thông báo bằng giọng áy náy rằng ông đã tìm được người mua, còn cô thì có ba tuần để dọn đi.

Ninh Yên cúp máy, ngồi bất động trước màn hình máy tính gần năm phút.

Sau đó cô mở ứng dụng tìm nhà.

Trong những việc cô không muốn làm nhất, chuyển nhà đứng ở vị trí khá cao.

Nó buộc cô phải gặp môi giới, nói chuyện với chủ nhà mới, đóng gói đồ đạc và quan trọng nhất là rời khỏi nơi cô đã quen thuộc đến mức biết chính xác lúc nào nhà hàng xóm bên trái kéo ghế.

Nhưng căn hộ mới nhanh chóng khiến cô thay đổi suy nghĩ.

Phòng ngủ yên tĩnh.

Không phải kiểu yên tĩnh đáng sợ của một nơi bỏ hoang, mà là sự yên tĩnh dễ chịu, nơi cô có thể nghe tiếng điều hòa chạy khe khẽ và tiếng bàn phím lách cách dưới đầu ngón tay.

Cửa sổ lớn, ánh nắng buổi chiều vừa đủ.

Không quá chói, không làm cô có cảm giác bị thế giới bên ngoài phát hiện.

Trong phòng còn có một chiếc bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ.

Ninh Yên đứng trước nó, nhìn chiếc bàn trống trải như nhìn thấy tương lai của mình.

Một chiếc máy tính.

Một cốc cà phê.

Một đĩa bánh quy.

Một ngày không cần ra khỏi nhà.

Cuộc sống hoàn hảo.

Căn bếp tuy không lớn nhưng sạch sẽ, có đủ chỗ đặt nồi cơm điện, lò vi sóng và vài món đồ gia dụng mà cô đã mua từ hai năm trước nhưng chưa từng có cơ hội sử dụng đúng nghĩa.

Siêu thị cách tòa nhà chưa đến năm phút đi bộ.

Ninh Yên đã thử đi một vòng.

Cô đứng trước cửa siêu thị, tính toán khoảng cách, thời gian và số lần phải giao tiếp với nhân viên thu ngân.

Sau đó cô phát hiện nơi này có dịch vụ giao hàng tận nhà.

Năm phút đi bộ lập tức trở thành một con số mang tính tham khảo.

Đồ ăn cũng có thể đặt đến tận cửa.

Hệ thống mạng trong tòa nhà được giới thiệu là ổn định.

Hành lang không có tiếng trẻ con chạy nhảy, không có ai hát karaoke sau mười giờ tối, càng không có tiếng hàng xóm cãi nhau khiến cô phải vô thức nghe trọn câu chuyện dù hoàn toàn không muốn.

Ninh Yên kéo rèm, ngồi xuống chiếc ghế mới mua, lòng tràn đầy cảm giác mãn nguyện.

Đây là nơi hoàn hảo.

Một nơi đủ yên tĩnh để cô viết truyện, đủ tiện lợi để cô không phải ra ngoài, đủ an toàn để cô có thể sống một mình mà không cần chủ động kết bạn với bất kỳ ai.

Ninh Yên nghiêm túc kết luận: 'Đây là nơi cô có thể sống hết phần đời còn lại'.

Nếu cần, cô thậm chí có thể đặt một tấm bảng trước cửa.

**Xin đừng gõ cửa. Chủ nhà không có mặt. **

Tối hôm đó, sau khi sắp xếp xong những món đồ quan trọng nhất - máy tính, chăn, cà phê và bánh quy - Ninh Yên ngồi vào bàn làm việc. Cô mở bản thảo đang viết dở, chuẩn bị hoàn thành cảnh nam chính tỏ tình với nữ chính.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn của thành phố lần lượt sáng lên.

Ninh Yên gõ được ba câu.

Đến câu thứ tư, trang truyện đứng im.

Cô chờ thêm vài giây.

Sau đó biểu tượng mạng ở góc màn hình biến mất.

Ninh Yên nhìn nó.

Biểu tượng mạng nhìn lại cô bằng một sự im lặng đầy ác ý.

Cô khởi động lại bộ phát Wi-Fi.

Không có tác dụng.

Rút điện cắm lại.

Vẫn không có tác dụng.

Ninh Yên ngồi xổm trước bộ phát, nhìn dãy đèn nhấp nháy như nhìn một bệnh nhân đang hấp hối.

"Đừng chết."

Cô nói rất khẽ.

"Ít nhất cũng phải để tôi lưu bản thảo đã."

Đèn vẫn nhấp nháy.

Mạng vẫn mất.

Ninh Yên mở điện thoại, gọi cho số chăm sóc khách hàng của nhà mạng.

Sau vài hồi chuông, một giọng nói máy móc vang lên, yêu cầu cô bấm phím số một để được hỗ trợ kỹ thuật.

Cô bấm số một.

Hệ thống yêu cầu bấm số hai.

Cô bấm số hai.

Hệ thống yêu cầu nhập mã khách hàng.

Ninh Yên nhìn dãy số dài trên hợp đồng, rồi nhìn chiếc điện thoại đang chờ.

Cô im lặng đặt điện thoại xuống.

Có những thử thách trong đời không cần phải vượt qua.

Ví dụ như nói chuyện với tổng đài.

Cô nhớ đến lời nhân viên môi giới hôm chuyển vào.

"Có vấn đề gì thì cô cứ hỏi anh Tần ở căn hộ đối diện. Anh ấy sống ở đây lâu rồi, biết khá nhiều chuyện trong tòa nhà."

Lúc ấy Ninh Yên đã lịch sự gật đầu, đồng thời quyết định rằng mình sẽ không bao giờ hỏi anh Tần bất cứ chuyện gì.

Nhưng bây giờ, bản thảo của cô chưa được lưu.

Mạng thì mất.

Tổng đài thì không thể gọi.

Còn căn hộ đối diện đang có ánh đèn.

Ninh Yên ngồi trên ghế, đấu tranh nội tâm trong khoảng ba phút.

Sau đó cô khoác áo, cầm điện thoại và đứng trước cửa.

Cô tự nhủ chỉ cần gõ cửa một lần.

Nếu không ai mở, cô sẽ quay về.

Nếu có người mở, cô sẽ nói thật nhanh vấn đề của mình.

Nếu người đó muốn trò chuyện, cô sẽ giả vờ mất mạng lần nữa rồi đóng cửa.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Ninh Yên mở cửa bước ra hành lang.

Căn hộ đối diện cách cô chưa đến hai bước chân.

Cô giơ tay lên, chuẩn bị gõ cửa.

Đúng lúc ấy, cánh cửa trước mặt mở ra.

Một người đàn ông đứng bên trong, tay còn cầm chìa khóa.

Ninh Yên cứng người.

Tần Dư An cũng hơi khựng lại.

Anh mặc một chiếc sơ mi màu nhạt, tay áo xắn đến khuỷu. Có lẽ vừa từ bên ngoài trở về, trên người vẫn còn mang theo chút hơi lạnh của hành lang.

Ánh mắt anh lướt qua chiếc điện thoại trong tay cô, rồi dừng trên vẻ mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị thương lượng một hợp đồng lớn.

"Có chuyện gì sao?"

Ninh Yên đã chuẩn bị sẵn câu nói trong đầu.

Nhưng khi thật sự đứng trước mặt anh, toàn bộ câu chữ lập tức biến mất.

Cô nhìn anh vài giây, rồi chỉ vào căn hộ của mình.

"Wi-Fi nhà tôi mất rồi."

Tần Dư An im lặng một thoáng.

"Ừ."

Ninh Yên chờ anh hỏi tiếp.

Anh không hỏi.

Cô đành nói thêm: "Bản thảo chưa lưu."

Lần này, ánh mắt Tần Dư An thay đổi rất nhẹ.

Không phải thương hại.

Có lẽ là hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Cô dùng mạng gì?"

Ninh Yên trả lời: "Nhà mạng đó."

Tần Dư An nhìn cô.

"Ý tôi là bộ phát."

"À."

Ninh Yên cúi đầu nhìn điện thoại.

"Ở trong nhà."

"Đưa tôi xem."

Ninh Yên tránh sang một bên nhường đường.

Sau khi bước vào căn hộ, Tần Dư An nhanh chóng kiểm tra dây mạng, bộ phát và ổ cắm.

Anh không hỏi những câu thừa, cũng không tỏ vẻ khó chịu trước việc cô đã thử rút điện cắm lại đến ba lần.

Một lát sau, anh đứng dậy.

"Đường truyền của tòa nhà có vấn đề. Tối nay có lẽ chưa sửa được."

Ninh Yên nghe xong, sắc mặt lập tức trắng đi.

"Vậy bản thảo của tôi.."

"Máy tính còn pin không?"

"Còn."

"Dùng điểm phát sóng từ điện thoại để lưu trước."

Ninh Yên ngẩng đầu.

"Điểm phát sóng?"

Tần Dư An nhìn cô.

"Cô không biết dùng?"

Ninh Yên thành thật lắc đầu.

Anh im lặng hai giây, sau đó lấy điện thoại ra.

"Tôi hướng dẫn."

Ninh Yên đứng bên cạnh, chăm chú nhìn màn hình điện thoại của anh.

Khoảng cách giữa hai người không xa, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương rất nhạt trên áo anh.

Cô lập tức tập trung nhìn vào màn hình.

Đây là lúc cần nghiêm túc.

Không nên quan tâm những chuyện không liên quan.

"Bấm vào đây."

Ninh Yên làm theo.

"Sau đó bật mục này."

Cô lại làm theo.

Một lát sau, biểu tượng mạng trên máy tính sáng lên.

Ninh Yên nhìn màn hình, cảm giác như vừa được cứu sống.

Cô lập tức bấm lưu bản thảo.

"Được rồi."

Giọng cô nhẹ nhõm đến mức chính cô cũng thấy hơi mất mặt.

Tần Dư An thu điện thoại về.

"Ngày mai gọi cho ban quản lý. Họ sẽ báo thời gian sửa."

Ninh Yên gật đầu.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Anh quay người định rời đi.

Ninh Yên nhìn bóng lưng anh, đột nhiên nhớ ra một chuyện.

"Anh Tần."

Tần Dư An dừng bước.

"Ừ?"

"Anh có thường cho hàng xóm dùng mạng không?"

Anh quay đầu nhìn cô.

Ninh Yên nhận ra câu hỏi này nghe hơi kỳ quặc, vội bổ sung:

"Ý tôi là.. Nếu sau này mạng lại mất.."

"Cứ gõ cửa."

Cô ngẩn ra.

"Thật sao?"

"Ừ."

"Dù là buổi tối?"

"Ừ."

"Dù tôi chỉ cần lưu bản thảo?"

"Ừ."

Tần Dư An trả lời ba lần giống nhau, bình tĩnh đến mức Ninh Yên không biết nên nói thêm gì.

Anh mở cửa bước ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, anh nhìn cô một cái.

"Nhưng lần sau nhớ mang máy tính sang."

Ninh Yên: "..."

Cánh cửa khép lại.

Cô đứng giữa phòng khách, nhìn cánh cửa đối diện qua khoảng hành lang ngắn ngủi.

Căn hộ mới vẫn yên tĩnh.

Vẫn có cửa sổ lớn, bàn làm việc, bếp, siêu thị gần nhà và đồ ăn có thể giao tận cửa.

Chỉ có một điều hơi khác so với dự tính.

Hình như nơi hoàn hảo này có thêm một người hàng xóm.

Và Ninh Yên hoàn toàn không biết rằng..

Người hàng xóm ấy sẽ trở thành người xuất hiện nhiều nhất trong cuộc sống của cô.
 
Chỉnh sửa cuối:
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
# Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 3: Người hàng xóm có vẻ hơi kỳ lạ

Vài ngày sau, Ninh Yên bắt đầu nhận ra một vấn đề, người hàng xóm sống đối diện nhà cô có vẻ hơi kỳ lạ, không phải kiểu kỳ lạ đáng sợ.

Anh không nuôi một con vật nguy hiểm, không thường xuyên nói chuyện một mình, cũng không có sở thích đứng ngoài hành lang nhìn chằm chằm vào cửa nhà người khác. Ít nhất là cô chưa từng nhìn thấy.

Sự kỳ lạ của Tần Dư An nằm ở chỗ.. Anh xuất hiện quá đúng giờ.

Buổi sáng, khoảng bảy giờ mười lăm, cửa căn hộ đối diện sẽ mở. Tần Dư An bước ra, ăn mặc chỉnh tề, tay cầm chìa khóa xe hoặc một chiếc cặp mỏng. Anh khóa cửa, kiểm tra tay nắm một lần, sau đó đi về phía thang máy.

Buổi tối, khoảng sáu giờ bốn mươi, anh trở về nhà, không quá sớm cũng không quá muộn. Ban đầu Ninh Yên không để ý nhưng sau vài ngày, cô bắt đầu nhớ. Nếu một ngày không nghe thấy tiếng cửa nhà đối diện mở cửa đúng giờ, cô sẽ vô thức ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính. Sau đó cô lại cúi xuống, tự nhắc mình rằng chuyện hàng xóm đi làm lúc mấy giờ hoàn toàn không liên quan đến mình, cô chỉ vô tình nhớ thôi. Vô tình.. Chỉ là trí nhớ của cô hơi tốt, không có gì đặc biệt.

* * *

Còn Tần Dư An cũng dần phát hiện một chuyện, Ninh Yên gần như không bao giờ ra khỏi nhà, anh gặp cô vào buổi sáng, đôi khi gặp vào buổi tối. Nhưng những lần ấy đều chỉ xảy ra trong khoảng không gian từ cửa nhà đến thang máy. Còn phần thời gian còn lại, cánh cửa đối diện gần như luôn đóng kín. Ninh Yên nhận đồ ăn. Ninh Yên nhận hàng giao. Ninh Yên mở cửa lấy những món đồ cô đã đặt, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Mỗi lần như vậy, cô đều mặc quần áo rộng, tóc buộc vội, trên chân là đôi dép đi trong nhà. Có hôm, cô mở cửa nhận một gói hàng vào gần trưa, đúng lúc Tần Dư An vừa đi ngang qua hành lang, hai người nhìn nhau.

Ninh Yên nhìn túi hàng trong tay.

Tần Dư An nhìn bộ đồ ngủ trên người cô.

Không ai nói gì.

Ninh Yên ôm gói hàng vào lòng, lặng lẽ lùi vào nhà, cánh cửa đóng lại trước mặt anh.

Tần Dư An đứng ngoài hành lang thêm nửa giây, anh bắt đầu hiểu vì sao cô có thể sống ở đây vài ngày mà không cần bước ra ngoài. Có lẽ cô thật sự không thích ra ngoài. Hoặc.. Cô có một cuộc sống rất khác với người bình thường.

* * *

Một buổi tối, Tần Dư An về nhà sớm hơn thường lệ. Anh vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy Ninh Yên đang đứng trước cửa căn hộ của mình, tay cầm một túi rác nhỏ, có lẽ cô đã nghe thấy tiếng thang máy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lập tức nhìn xuống chiếc túi rác trong tay.

"Đi đổ rác à?"

Ninh Yên gật đầu: "Ừm."

Tần Dư An nhìn chiếc túi, nó nhỏ đến mức nếu đặt thêm một tờ hóa đơn vào bên trong, có lẽ cũng không còn chỗ, anh nhìn cô: "Cô có thể đợi đến ngày mai."

"Không được". Ninh Yên trả lời rất nghiêm túc: "Rác đã ra khỏi phòng thì phải lập tức rời khỏi nhà."

Tần Dư An im lặng, đây là lần đầu tiên anh biết một người có thể đặt ra nguyên tắc rõ ràng với túi rác.

Ninh Yên đi ngang qua anh, giữ khoảng cách vừa đủ để không chạm vào tay áo, đến trước cửa thang máy, cô quay đầu lại: "Anh không đi xuống à?"

"Có."

Tần Dư An bước đến, đứng bên cạnh cô. Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào, Tần Dư An nhìn bảng điều khiển: "Tầng mấy?"

Ninh Yên ngẩn người: ".. Tầng mười hai."

Anh quay sang nhìn cô: "Chúng ta đang ở tầng mười hai."

Ninh Yên im lặng hai giây.. "À", cô nhìn thẳng về phía trước, không ai nói gì nữa, trong đầu Ninh Yên: 'Một cuộc trò chuyện hoàn hảo. Không có câu hỏi khó, không có chủ đề nhạy cảm, không cần phải suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo. Thật tuyệt'.

Từ hôm đó, hai người bắt đầu thường xuyên gặp nhau hơn, không phải kiểu thường xuyên khiến người ta gặp phải như xếp lịch. Chỉ là mỗi ngày, họ sẽ nhìn thấy nhau ít nhất một lần. Có khi là lúc Tần Dư An đi làm, có khi là lúc Ninh Yên nhận đồ ăn, có khi là lúc cả hai cùng đứng trước thang máy, mỗi người giữ một khoảng cách lịch sự với người còn lại. Dần dần, những lần gặp mặt cũng không còn khiến Ninh Yên cảm thấy cần phải chuẩn bị trước câu trả lời.

* * *

Có một buổi sáng, cửa nhà đối diện vừa mở Tần Dư An bước ra. Ninh Yên cũng vừa lúc mở cửa nhận đồ ăn. Hai người nhìn nhau.

Anh nói: "Chào buổi sáng"

Ninh Yên hơi khựng lại, sau đó gật đầu: "Chào buổi sáng."

Chỉ vậy thôi, nhưng khi quay vào nhà, cô lại cảm thấy hôm nay hình như có gì đó hơi khác, cô đã chủ động trả lời một câu chào, không cần suy nghĩ trước, đây có thể xem là một bước tiến lớn đối với Ninh Yên.

Tần Dư An cũng dần nhớ được một vài thói quen của cô. Anh biết nếu nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng ngay lập tức, rất có thể Ninh Yên vừa nhận hàng. Nếu nghe thấy tiếng dép kéo nhẹ trên hành lang, cô có lẽ đang đi vứt rác. Nếu vào cuối tuần mà cả ngày không nghe thấy động tĩnh gì từ căn hộ đối diện.. Có lẽ cô đang ngủ hoặc đang viết truyện, hoặc cả hai.

Ninh Yên cũng dần nhớ được lịch của anh. Khoảng bảy giờ mười lăm sáng, cửa đối diện mở, khoảng sáu giờ bốn mươi tối anh trở về. Có hôm về muộn hơn, có hôm không về. Những ngày anh không về, Ninh Yên đôi khi sẽ vô thức nhìn về phía cánh cửa đối diện. Sau đó lại tự thấy mình kỳ lạ, cô thậm chí còn không biết anh đi đâu, quan tâm làm gì? Chắc anh đi công tác hoặc tăng ca đi ăn với bạn hay.. Ninh Yên dừng suy nghĩ.

Không liên quan đến cô.

Cô quay lại máy tính.

* * *

T/g: Họ chưa có tình cảm gì với nhau.

Ninh Yên chỉ nghĩ Tần Dư An là một người hàng xóm đi làm đúng giờ, nói chuyện ngắn gọn và hơi kỳ lạ. Tần Dư An chỉ nghĩ Ninh Yên là một người hàng xóm gần như không ra khỏi nhà, có nguyên tắc kỳ quặc với túi rác và dường như có thể sống bằng cà phê, đồ ăn giao tận cửa cùng máy tính.

Nhưng cả hai đã bắt đầu nhớ mặt nhau.

Trong một khu chung cư có rất nhiều người xa lạ, nhớ mặt một người cũng đã là một khởi đầu khá đáng kể. Chỉ là lúc ấy, không ai nghĩ rằng.. Người hàng xóm đối diện sẽ dần trở thành người quen thuộc nhất trong cuộc sống của mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 4: Khi hết đồ ăn

Sau vài ngày sống ở căn hộ mới, Ninh Yên đã hình thành một quy luật sinh hoạt tương đối ổn định. Buổi sáng thức dậy, pha cà phê, ngồi trước laptop.

Đến trưa, nếu đói thì đặt đồ ăn, không đói thì tiếp tục viết. Buổi chiều nghỉ một lúc. Buổi tối viết tiếp, đói thì lại đặt đồ ăn, không đói thì ăn bánh quy. Một cuộc sống đơn giản, không có biến cố, không có bất ngờ, cũng không cần gặp quá nhiều người.

Cho đến một buổi chiều, nhân viên giao hàng gọi điện: "Chị Ninh Yên phải không ạ?"

"Vâng! Cứ để đồ trước cửa nhé."

"Vâng."

Ninh Yên mở cửa, trước cửa có hai túi đồ, một túi rất lớn, một túi nhỏ. Cô nhìn hai túi đồ, sau đó nhìn điện thoại, đơn của cô chỉ có một túi.

Ninh Yên hơi ngẩn ra, có lẽ nhân viên giao hàng để nhầm. Nhưng vì cả hai túi đều đặt trước cửa nhà cô, cô quyết định mang vào trước rồi kiểm tra. Cô cầm túi nhỏ, sau đó nhìn sang túi lớn có vẻ nặng.

Ninh Yên suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn kéo cả hai vào nhà. Cô vừa đặt túi xuống thì điện thoại rung, một tin nhắn từ ứng dụng giao hàng: [Đơn hàng của bạn đã được giao thành công.]

Ninh Yên mở túi, đúng là đồ của cô.

Cô kiểm tra túi còn lại, không phải.

Một hộp cơm, một cốc cà phê, một phần salad và một chai nước.

Ninh Yên nhìn hóa đơn, tên người nhận 'Tần Dư An'.

Cô ngồi im..

Hai giây.

Ba giây.

Sau đó nhìn về phía cửa, đồ của hàng xóm, cô phải trả lại. Đây là chuyện rất đơn giản, chỉ cần gõ cửa, đưa đồ, nói: 'Đồ của anh' sau đó về nhà. Ninh Yên đã hình dung xong toàn bộ quá trình nhưng khi đứng trước cửa căn hộ đối diện, tay cô vẫn dừng giữa không trung. Cô hít sâu rồi gõ cửa. Một lúc sau, cửa mở.

Tần Dư An đứng bên trong, anh nhìn cô, sau đó nhìn túi đồ trong tay cô: "Có chuyện gì?"

Ninh Yên đưa túi sang: "Đồ của anh, giao nhầm sang nhà tôi."

Tần Dư An nhận lấy: "Cảm ơn."

"Không có gì."

Ninh Yên lập tức quay người.

Một bước.

Hai bước.

Cô vừa định mở cửa nhà mình thì nghe anh gọi: "Ninh Yên."

Cô quay lại: "Ừ?"

"Còn cái này."

Anh chỉ xuống tay cô.

Ninh Yên cúi đầu, trong tay cô vẫn còn cầm một chai nước. Cô im lặng.

Tần Dư An cũng im lặng: "..."

"..."

Ninh Yên nhìn chai nước, sau đó nhìn anh: "Cái này cũng của anh."

"Ừ."

Cô đi trở lại, đưa chai nước cho anh: "Xin lỗi."

"Không sao."

Lần này cô không nói thêm.

Quay người.

Đi thẳng về nhà.

Cánh cửa đóng lại.

Ninh Yên đứng dựa vào cửa vài giây, sau đó cúi xuống nhìn hai bàn tay trống không. Cô cảm thấy mình vừa trải qua một cuộc giao tiếp xã hội dài bất thường.

* * *

Ngày hôm sau, hai người lại gặp nhau trong thang máy. Ninh Yên vừa bước ra khỏi nhà thì cửa đối diện cũng mở.

Tần Dư An nhìn cô.

Cô nhìn anh: "Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Hai người cùng đi về phía thang máy, cửa mở. Ninh Yên bước vào trước, Tần Dư An theo sau. Không gian trong thang máy rất yên tĩnh.

Một lúc sau, anh hỏi: "Đồ hôm qua là cô đặt?"

"Ừ."

"Cô thường đặt đồ ăn lúc đó?"

Ninh Yên gật đầu: "Ừ."

"Khá muộn."

"Đói."

Tần Dư An không nói gì nữa.

Ninh Yên nhìn con số trên bảng.

Một lát sau, cô chợt hỏi: "Anh thường ăn tối lúc mấy giờ?"

"Khoảng sáu rưỡi."

Ninh Yên gật đầu: "À.."

"Còn cô?"

"Không cố định."

"Bao giờ đói thì ăn?"

"Ừ."

Tần Dư An nhìn cô: "Lịch sinh hoạt của cô khá tùy ý."

Ninh Yên nghiêm túc sửa lại: "Linh hoạt."

"..."

Anh không phản bác.

Cửa thang máy mở hai người cùng bước ra.

* * *

Sau đó, Tần Dư An bắt đầu phát hiện một quy luật khác, Ninh Yên đặt đồ ăn vào những thời điểm rất kỳ lạ. Có hôm gần mười một giờ đêm, có hôm tám giờ sáng, có hôm ba giờ chiều. Có hôm vừa ăn xong một bữa chưa đến hai tiếng đã có người giao hàng tới.

Ban đầu anh chỉ tình cờ gặp, sau đó dần dần thành quen.

Có một tối gần mười hai giờ, Tần Dư An vừa về đến tầng mười ba thì nghe tiếng chuông cửa bên dưới. Một lát sau, tiếng cửa mở.

"Cảm ơn."

Cánh cửa đóng lại.

Tần Dư An nhìn đồng hồ mười một giờ bốn mươi tám phút, anh lắc đầu. Ngày hôm sau, lúc gần chín giờ sáng, anh lại gặp nhân viên giao hàng đứng trước cửa nhà Ninh Yên.

Tần Dư An vừa bước ra, nhân viên giao hàng nhìn anh: "Anh Tần đúng không?"

"Ừ."

"Chị nhà đối diện có đơn."

"Ừ."

Người giao hàng đưa đồ cho Ninh Yên. Cô mở cửa, nhận lấy, nhìn thấy Tần Dư An đứng bên cạnh, cô hơi khựng lại.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Ninh Yên ôm túi đồ vào nhà, trước khi đóng cửa, cô nhìn anh: "Anh cũng đặt đồ ăn à?"

"Không."

"À."

Cửa đóng, Tần Dư An đứng ngoài hành lang. Không hiểu sao anh lại thấy câu hỏi ấy khá buồn cười.

* * *

Có những chuyện nhỏ dần dần trở thành thói quen.

Một lần Ninh Yên ôm một thùng hàng lớn, loay hoay mãi vẫn không mở được cửa. Tần Dư An vừa lúc đi ngang qua, anh nhận lấy thùng hàng.

"Để tôi."

"Không cần đâu."

"Cô đang kẹt tay."

Ninh Yên nhìn xuống, một tay cô ôm thùng, một tay cầm chìa khóa. Quả thật không còn tay để mở cửa: ".. Cảm ơn."

Anh đặt thùng xuống, mở cửa giúp cô. Ninh Yên ôm thùng vào nhà.

Trước khi đóng cửa, cô lại nói: "Cảm ơn."

"Ừ."

Một lần khác, cửa thang máy sắp đóng. Ninh Yên từ xa chạy tới, cô không chạy nhanh, thậm chí trông giống như đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình không cần vào thang máy. Tần Dư An đưa tay giữ cửa, đợi cô vào.

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Cửa đóng. Hai người đứng cạnh nhau.

Không ai nói gì.

Nhưng lần này, sự im lặng không còn khiến Ninh Yên cảm thấy khó xử, cô đã quen với nó.

* * *

Một buổi tối, Tần Dư An về sớm.

Anh vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Ninh Yên đang đứng trước cửa nhà. Cô vừa nhận đồ ăn, trên tay là một túi lớn.

Anh nhìn túi đồ: "Lại ăn tối?"

"Ừ."

"Cô ngày nào cũng đặt đồ ăn?"

Ninh Yên suy nghĩ: "Không."

"Không?"

"Có hôm tôi ăn bánh quy."

Tần Dư An bật cười rất nhẹ.

Ninh Yên nhìn anh: "Anh cười gì?"

"Không có gì."

"Rõ ràng anh đang cười."

"Ừ".. Anh không phủ nhận.

Ninh Yên nhìn anh thêm một lúc, sau đó mới nhận ra.. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười rõ như vậy, không phải một nụ cười xã giao. Cũng không phải khóe môi hơi cong lên, mà là một nụ cười thật sự. Gương mặt vốn luôn bình tĩnh của anh khi ấy dịu đi rất nhiều.

Ninh Yên nhìn thêm một lát, sau đó lập tức dời mắt, không hiểu sao cô lại thấy hơi nóng mặt.

Cô cúi xuống nhìn túi đồ ăn: "Anh chưa ăn à?"

"Chưa."

"À."

Cô suy nghĩ một chút: "Vậy anh đi ăn đi."

"Ừ."

Hai người đứng trước cửa nhà, không ai biết nên nói gì tiếp.

Cuối cùng Tần Dư An hỏi: "Cô không đi làm à?"

Ninh Yên ngẩng đầu: "Tôi làm việc ở nhà."

"Không ra ngoài sao?"

"Có."

"Khi nào?"

Ninh Yên suy nghĩ rất nghiêm túc, cô thật sự suy nghĩ.

Sau đó trả lời: "Khi hết đồ ăn."

Tần Dư An im lặng vài giây.. Rồi bật cười. Lần này anh cười rõ ràng hơn.

Ninh Yên đứng yên nhìn anh, cô đột nhiên phát hiện.. Người này cười lên thật sự rất đẹp. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cô lập tức tự mình phủ nhận.. Không.. Không phải đẹp.. Chỉ là.. Trông dễ gần hơn bình thường.. Đúng.. Chỉ vậy thôi.

* * *

Tối hôm đó, Ninh Yên ngồi trước laptop, trên màn hình bản thảo đang viết dở, cô gõ được vài dòng.

Sau đó dừng lại.

Ngoài hành lang vang lên tiếng thang máy.. Ninh Yên vô thức ngẩng đầu. Một lát sau, tiếng bước chân dừng trước căn hộ đối diện. Tiếng chìa khóa tra vào ổ, cửa mở. Sau đó đóng lại.

Ninh Yên cúi xuống màn hình, cô ngẩn người vài giây.. Không hiểu sao.. Nghe thấy tiếng cửa đối diện mở ra, cô lại cảm thấy yên tâm. Cô tiếp tục viết nhưng khóe môi vô thức cong lên một chút, Ninh Yên rất nhanh nhận ra điều đó.

Cô lập tức thu lại nụ cười, chắc chỉ là vì cô đã quen. Quen với tiếng cửa đối diện mở vào buổi sáng, quen với tiếng bước chân ngoài hành lang, quen với việc thỉnh thoảng gặp anh trước thang máy, quen với việc có một người hàng xóm sống ngay đối diện.. Chỉ vậy thôi.

Ít nhất.. Ninh Yên lúc ấy vẫn nghĩ là như vậy.
 
Chỉnh sửa cuối:
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 5: Người hàng xóm

Ninh Yên phát hiện ra Tần Dư An là kiến trúc sư vào một buổi tối rất bình thường. Bình thường đến mức nếu không có chuyện xảy ra sau đó, có lẽ cô cũng chẳng nhớ.

Hôm ấy, Ninh Yên ngồi trước máy tính từ chiều đến tối, cô viết được hơn ba nghìn chữ, xóa gần một nghìn.. Và viết lại.

Sau đó đói bụng, cô mở ứng dụng đặt đồ ăn. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ: [ Cuối tuần có về nhà không? ]

Ninh Yên nhìn màn hình, gõ: [Không.].. Xóa.

Gõ: [ Con bận.].. Xóa.. Cuối cùng cô gửi: [Chắc là không ạ.]

Mẹ cô trả lời rất nhanh: [ Con gái người ta cuối tuần còn đi chơi, con thì lúc nào cũng ở nhà.]

Ninh Yên nhìn câu nói ấy vài giây, sau đó đặt điện thoại xuống. Cô không phản bác, bởi vì đó là sự thật. Cô đứng dậy đi lấy nước, vừa lúc ấy, ngoài hành lang vang lên tiếng nói chuyện.

"Anh Tần, bản thiết kế này bên chủ đầu tư muốn điều chỉnh lại." Ninh Yên đi ngang qua cửa, vô thức nghe thấy.

"Phần này nếu thay đổi thì phải kiểm tra lại kết cấu. Ừ.. Để tôi xem lại". Giọng Tần Dư An vang lên.

Ninh Yên dừng bước. Bản thiết kế? Chủ đầu tư? Kết cấu? Cô đứng trong phòng khách, suy nghĩ một lúc. Sau đó đi đến cửa sổ, cô không có ý định nghe lén. Chỉ là.. Cửa nhà đang mở, âm thanh tự nhiên truyền vào.. Rất tự nhiên.. Không phải lỗi của cô..

Một lát sau, tiếng nói chuyện bên ngoài nhỏ dần, cửa căn hộ đối diện đóng lại. Ninh Yên quay về bàn làm việc, nhưng trong đầu vẫn còn câu nói vừa rồi.. Bản thiết kế.. Chủ đầu tư.. Kết cấu.. Hình như.. Tần Dư An làm công việc liên quan đến xây dựng?

* * *

Tối hôm đó, hai người gặp nhau trước thang máy, Ninh Yên vừa đi vứt rác về. Tần Dư An vừa từ bên ngoài trở lại, hai người cùng đứng trước cửa thang máy, Ninh Yên nhìn anh, do dự vài giây.

Sau đó hỏi: "Anh làm nghề gì vậy?"

Tần Dư An hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi anh một chuyện không liên quan đến việc nhận hàng, vứt rác hay thang máy.

"Kiến trúc sư."

"À."

Ninh Yên gật đầu, đúng như cô đoán.

"Thiết kế nhà?"

"Ừ."

"Khó không?"

"Khá nhiều việc."

Ninh Yên suy nghĩ: "Có phải vẽ rất nhiều không?"

"Có."

"Có phải phải học rất nhiều thứ không?"

"Có."

Cô gật đầu: "Vậy chắc anh giỏi lắm."

Tần Dư An nhìn cô: "Vì sao?"

"Vì tôi không biết vẽ."

Anh hơi cong môi: "Không biết vẽ thì không thể làm kiến trúc sư?"

"Không."

Ninh Yên rất nghiêm túc: "Nhưng tôi nghĩ nếu là tôi thì chắc chắn không làm được."

Tần Dư An bật cười.

Cửa thang máy mở, hai người cùng bước vào, Ninh Yên nhìn con số trên bảng, cô đột nhiên cảm thấy.. Hình như nói chuyện với anh cũng không khó như cô tưởng.

* * *

Hai ngày sau, Ninh Yên mua một cái kệ sách, không phải vì cô thật sự cần mà vì chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ đã bắt đầu chất đầy sách, trên bàn, dưới đất, cạnh máy tính.. Thậm chí có một quyển còn nằm trên ghế..

Cô nhìn đống sách ấy, sau đó quyết định mua thêm một cái kệ sách mới.

Chiều hôm sau, nhân viên giao hàng mang đến một thùng carton lớn.

"Chị ký nhận giúp em ở đây ạ."

Ninh Yên ký tên, đợi nhân viên giao hàng rời đi, cô kéo thùng vào phòng khách. Mở ra, bên trong là một đống thanh gỗ, vài tấm ván và một túi ốc vít.

Ninh Yên nhìn chúng.

Chúng cũng nhìn lại cô.

Cô mở hướng dẫn lắp ráp, trang đầu tiên có một hình minh họa. Ninh Yên nhìn khoảng ba mươi giây, sau đó lật sang trang hai. Vẫn là hình minh họa, trang ba nhiều hình hơn. Cô bắt đầu đau đầu, lắp một chiếc kệ thôi mà. Tại sao lại giống bản thiết kế một tòa nhà vậy?

Ninh Yên thử làm theo.. Mười phút sau, cô đã lắp được hai thanh. Hai thanh còn lại.. Không biết đi đâu. Cô nhìn đống linh kiện dưới sàn, một con ốc rơi xuống sàn lăn thẳng xuống vào dưới ghế, cô ngồi xổm xuống tìm. Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

Cô đứng dậy ra mở cửa, Tần Dư An đứng bên ngoài.

Anh nhìn cô, sau đó nhìn vào phòng khách, một đống linh kiện nằm ngổn ngang dưới sàn "Cô đang làm gì vậy?"

Ninh Yên im lặng vài giây: "Lắp kệ."

Anh nhìn chiếc kệ, sau đó nhìn tờ hướng dẫn trong tay cô: "Lắp được chưa?"

"Rồi."

Tần Dư An nhìn hai thanh gỗ đã được nối với nhau.

"..."

Ninh Yên cảm thấy ánh mắt ấy hơi đáng ngờ, cô lập tức giải thích: "Tôi mới bắt đầu."

"Ừ".. Anh gật đầu: "Cần giúp không?"

Ninh Yên vốn định nói không nhưng nhìn đống linh kiện dưới đất lại nhìn tờ hướng dẫn.

Sau đó thành thật hỏi: "Anh biết lắp à?"

"Biết."

"Anh học kiến trúc có học cái này sao?"

"Không."

"Vậy sao biết?"

"Nhìn là biết."

Ninh Yên im lặng. Một câu trả lời khiến cô cảm thấy hơi bị tổn thương, nhưng cô vẫn tránh sang một bên.

"Vậy.. Anh giúp tôi nhé."

"Được."

Tần Dư An bước vào nhà, ngồi xuống sàn nhìn đống ngổn ngang cô bày ra và bắt tay vào việc.

Anh không làm nhanh đến mức khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, cũng không vừa làm vừa giảng giải.

Chỉ thỉnh thoảng hỏi: "Thanh này đâu?"

"Ở đây."

"Con ốc này?"

".. Không biết."

Anh nhìn cô.

Ninh Yên chỉ xuống gầm ghế: "Có lẽ ở đó."

Tần Dư An cúi xuống tìm.. Một lúc sau lấy ra một con ốc: "Cái này?"

Ninh Yên gật đầu: "Đúng."

Anh đưa cho cô.

"Cảm ơn."

Hai người tiếp tục lắp. Khoảng hai mươi phút sau, chiếc kệ cuối cùng cũng đứng lên.

Ninh Yên đứng trước nó: "Đẹp."

Tần Dư An nhìn chiếc kệ: "Ừ."

Ninh Yên quay sang: "Anh giỏi thật."

"Chỉ là một cái kệ."

"Đối với tôi thì không phải."

Anh nhìn Ninh Yên, cô nói rất nghiêm túc. Tần Dư An bật cười, Ninh Yên bắt đầu nhận ra.. Anh rất hay cười khi ở cạnh cô.

Hoặc có lẽ.. Là vì những câu nói của cô khá buồn cười.

Cô không biết.

Nhưng cô cũng không thấy khó chịu.

* * *

Tần Dư An đứng dậy: "Xong rồi."

"Cảm ơn anh."

"Không có gì."

Anh định đi. Đúng lúc đó, bụng Ninh Yên kêu lên, rất nhỏ nhưng trong căn phòng yên tĩnh, đủ để cả hai nghe thấy.

Ninh Yên đứng chết lặng.

Tần Dư An nhìn cô.

Cô nhìn anh.

"..."

"..."

Ninh Yên cúi đầu: "Đói."

Tần Dư An gật đầu: "Ừ."

Cô cầm điện thoại: "Để tôi đặt đồ ăn."

Tần Dư An nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ: "Cô chưa ăn tối?"

"Chưa."

"Vậy đặt đi."

Ninh Yên mở ứng dụng.

Lướt một lúc, hỏi: "Anh ăn gì?"

Cô hỏi xong mới nhận ra mình vừa hỏi một câu khá tự nhiên.

Tần Dư An cũng hơi khựng lại: "Gì cũng được."

"Không thể gì cũng được".. Ninh Yên đưa điện thoại cho anh: "Anh chọn."

Anh nhìn màn hình.

Sau vài giây, chọn một nhà hàng gần đó: "Cái này."

Ninh Yên đặt hai phần, sau đó mới nhận ra.. Hai phần. Cô nhìn màn hình rồi nhìn Tần Dư An: "Anh.. Ăn ở đây à?"

Anh nhìn cô: "Không tiện sao?"

"Không phải."

Ninh Yên vội lắc đầu: "Chỉ là.."

Cô không biết nói gì.

Tần Dư An nhìn chiếc kệ vừa lắp xong: "Coi như cảm ơn."

Ninh Yên suy nghĩ: "Được."

* * *

Đồ ăn được giao đến sau hơn hai mươi phút. Hai người ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Ninh Yên đặt hai hộp thức ăn lên bàn. Tần Dư An rót nước. Không ai nói gì.

Ninh Yên cảm thấy tình huống này hơi kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên cô ăn cùng một người không phải người nhà lại còn là một người đàn ông.

Cô không biết nên nói gì.

Tần Dư An cũng không cố tìm chủ đề.

Hai người bắt đầu ăn.

Một lúc sau, anh hỏi: "Truyện cô viết về gì?"

Ninh Yên ngẩng đầu: "Tiểu thuyết tình cảm."

"Cô thích viết thể loại ngôn tình?"

"Ừ."

"Viết lâu chưa?"

"Khoảng vài năm."

"Có ổn không?"

Ninh Yên suy nghĩ.

"Cũng được."

"Có áp lực không?"

"Có."

"Vậy sao cô vẫn viết?"

Ninh Yên cúi xuống gắp thức ăn.

"Vì tôi thích."

Câu trả lời rất đơn giản.

Tần Dư An gật đầu, hai người tiếp tục ăn.

Một lát sau, anh hỏi: "Vậy sao chưa từng yêu ai?"

Ninh Yên đang uống nước thì dừng lại, cô đặt cốc xuống: "Không có thời gian."

Tần Dư An nhìn cô: "Viết truyện tốn nhiều thời gian vậy sao?"

"Không hẳn.."

"Vậy?"

Ninh Yên suy nghĩ, sau đó nói rất nghiêm túc: "Ra ngoài gặp người khác tốn thời gian hơn."

Tần Dư An im lặng, sau đó bật cười.

Ninh Yên nhìn anh: "Anh lại cười."

"Xin lỗi."

"Không sao." Cô cúi xuống ăn tiếp.

Một lúc sau, khóe môi cô cũng hơi cong lên, có lẽ chính cô cũng không nhận ra. Bữa ăn không có chuyện gì đặc biệt ấy.. Chỉ là hai người hàng xóm ngồi ăn cùng nhau vì một chiếc kệ sách. Nhưng đó cũng là lần đầu tiên họ thật sự ngồi xuống và nói chuyện.

Không phải vì Wi-Fi.

Không phải vì nhận hàng.

Không phải vì một việc gì đó cần giúp đỡ.

Chỉ đơn giản là.. Nói chuyện.

Sau bữa tối, Tần Dư An đứng dậy.

"Cảm ơn bữa ăn."

Ninh Yên lắc đầu: "Tôi mới phải cảm ơn anh."

Anh nhìn chiếc kệ: "Vậy hòa."

"Được."

Tần Dư An mở cửa, trước khi bước ra ngoài, anh quay đầu, nói: "Ngủ sớm."

Ninh Yên gật đầu: "Anh cũng vậy."

Cánh cửa khép lại, căn hộ trở về yên tĩnh.

Ninh Yên nhìn chiếc kệ mới lại nhìn chiếc bàn nơi hai người vừa ngồi ăn. Cô chợt nhận ra.. Hình như căn hộ này không còn hoàn toàn giống lúc cô mới chuyển đến.

Vẫn là cửa sổ ấy, cái bàn ấy, cái laptop ấy..

Nhưng có thêm một người mà cô đã bắt đầu biết một chút về cuộc sống.

Tần Dư An là kiến trúc sư.

Anh thường đi làm từ sáng.

Có những ngày phải đến công trường.

Có những tối về muộn vì công việc.

Anh biết lắp đồ.

Và.. Anh hay cười.

Ninh Yên đứng trước chiếc kệ, nghĩ một lúc, sau đó quay về bàn làm việc.

Cô mở máy tính, tiếp tục viết.

Tối hôm đó, Tần Dư An về căn hộ đối diện, đặt chìa khóa lên bàn.

Điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy ra, không có tin nhắn mới, Tần Dư An nhìn màn hình vài giây rồi mở danh bạ, tìm tên liên hệ vừa được thêm vào chưa lâu.

Ninh Yên.

Anh nhìn cái tên ấy. Không hiểu vì sao, ngón tay lại dừng trên màn hình lâu hơn bình thường.

Cuối cùng, anh mở khung trò chuyện, gõ: [Chiếc kệ dùng ổn chứ? ]

Anh nhìn câu đó. Xóa.

Gõ lại: [Cô đã xếp sách lên kệ chưa? ]

Lần này anh không xóa, tin nhắn được gửi đi.

Ở căn hộ đối diện, Ninh Yên đang ngồi trước máy tính.

Điện thoại rung lên. Cô cầm lên nhìn, một tin nhắn mới hiện lên.

[Cô đã xếp sách lên kệ chưa? ]

Ninh Yên nhìn màn hình, rồi ngẩng đầu nhìn chiếc kệ mới.

Sau đó cúi xuống, nhắn trả lời: [Chưa. Tôi đang nghĩ xem nên xếp theo thể loại hay theo màu.]

Tin nhắn bên kia đến rất nhanh: [Theo thể loại đi.]

Ninh Yên suy nghĩ một lúc.

[Tôi cũng nghĩ vậy.]

Cô đặt điện thoại xuống.

Nhưng chỉ vài giây sau lại cầm lên.

Mở cuộc trò chuyện.

Nhìn dòng chữ cuối cùng.

Khóe môi cô hơi cong.

Đây là lần đầu tiên.. Tần Dư An chủ động nhắn cho cô. Ninh Yên không biết tại sao anh lại nhắn, cũng không nghĩ quá nhiều. Cô chỉ cảm thấy.. Hình như cô có một người hàng xóm bắt đầu trở nên quen thuộc hơn một chút.

Nhưng từ hôm đó, cô bắt đầu quen với việc.. Nếu cửa căn hộ đối diện mở ra, cô sẽ biết người kia đang ở nhà.

Nếu nghe thấy tiếng bước chân của anh ngoài hành lang, cô sẽ không còn vô thức tránh sang một bên. Nếu có chuyện gì nhỏ cần giúp đỡ, cô sẽ nghĩ đến anh trước khi nghĩ đến việc tự mình vật lộn với nó và nếu có một ngày không gặp anh.. Cô sẽ cảm thấy thiếu thiếu một thứ gì đó.

Ninh Yên vẫn chưa biết thứ đó gọi là gì.

Cô chỉ nghĩ: 'Có lẽ mình đã quen với việc có một người hàng xóm như vậy rồi.'
 
324 ❤︎ Bài viết: 68 Tìm chủ đề
#Khi Trạch Nữ Yêu Đương - Chương 6: Tin nhắn

Ninh Yên vốn không thích gọi điện, cô đặc biệt không thích những cuộc gọi bất ngờ. Điện thoại rung lên có thể khiến cô nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, suy nghĩ xem người gọi là ai, tại sao lại gọi, có chuyện gì quan trọng không, và liệu cô có thể giả vờ không nghe thấy hay không.

Nhưng nhắn tin thì khác, tin nhắn có thể đọc sau, có thể trả lời sau. Thậm chí có thể đọc xong rồi để đó một lúc, suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời. Đó là một hình thức giao tiếp rất phù hợp với Ninh Yên.

Cho nên khi Tần Dư An bắt đầu nhắn tin cho cô, cô không thấy phiền.

Tin nhắn đầu tiên là về chiếc kệ sách, tin nhắn thứ hai hỏi cô đã xếp sách xong chưa.

Sau đó, chẳng hiểu từ lúc nào, giữa hai người bắt đầu xuất hiện thêm vài câu chuyện không liên quan đến chiếc kệ.

Tần Dư An hỏi: [Hôm nay cô ăn gì? ]

Ninh Yên trả lời: [Mì.]

Một lát sau: [Lại mì? ]

[Nhanh.]

[Cô không biết nấu à? ]

[Biết.]

[Vậy sao không nấu? ]

Ninh Yên suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng trả lời: [Nấu xong phải rửa bát.]

Tin nhắn bên kia im lặng vài giây.

Sau đó: [Có lý.]

Ninh Yên nhìn hai chữ ấy, khóe môi hơi cong lên.

Ít nhất anh cũng hiểu cô.

* * *

Một hôm khác, Tần Dư An nhắn: [Cô có ở nhà không? ]

Ninh Yên đang viết truyện.

Cô trả lời: [Có.]

[Tôi gửi cô một tài liệu.]

Ninh Yên: [Tài liệu gì? ]

[Hôm trước cô hỏi về thiết kế nhà, tôi có một bản mẫu đơn giản. Nếu cô muốn tìm hiểu thì xem thử.]

Ninh Yên nhìn màn hình nhắn tin điện thoại, cô vốn chỉ hỏi thuận miệng.

Nhưng sau vài giây, vẫn trả lời: [Được.]

Một lát sau, anh gửi ảnh. Là bản vẽ mặt bằng của một căn hộ, Ninh Yên phóng to ra.

Nhìn một lúc.

Sau đó nhắn: [Tôi không hiểu.]

[Không sao.]

[Tôi nhìn thấy rất nhiều đường.]

[Đó là bình thường.]

[Tôi vẫn không hiểu.]

[Tôi biết.]

Ninh Yên nhìn câu trả lời.

Không hiểu vì sao lại thấy hơi tức.

Cô gõ: [Anh đang cười tôi à? ]

[Không.]

[Thật không? ]

[Thật.]

Một lát sau, anh gửi thêm: [Nhưng nếu cô muốn hiểu thì tôi có thể giải thích.]

Ninh Yên nhìn dòng chữ ấy.

Cô suy nghĩ.

[Để hôm nào.]

Cô đặt điện thoại xuống.

Không hiểu sao, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ rất kỳ lạ.

[Hôm nào.]

Cô và anh đã bắt đầu dùng những từ như vậy một cách tự nhiên.

* * *

Ninh Yên không nhận ra từ lúc nào mình đã quen với việc trả lời tin nhắn của Tần Dư An.

Tin nhắn của người khác, cô thường để đó. Có khi vài tiếng, có khi đến hôm sau. Có khi nhìn thấy nhưng không muốn trả lời, liền giả vờ như chưa nhìn thấy.

Nhưng khi Tần Dư An nhắn.. Cô thường trả lời ngay, không phải vì anh nói chuyện đặc biệt thú vị. Cũng không phải vì cô đang chờ tin nhắn của anh.

Ít nhất Ninh Yên nghĩ vậy.

Chỉ là.. Anh là hàng xóm.

Có chuyện gì cũng tiện hỏi và nhờ vả.

Nếu cần nhận hàng, anh có thể nhận giúp. Nếu wifi lại mất mạng cũng có thể trực tiếp nhờ anh kiểm tra, không biết lắp đồ có thể nhờ anh lắp.

Nếu có chuyện gì trong tòa nhà.. Cô cũng có thể hỏi anh.

Ninh Yên rất nhanh đi đến một kết luận hợp lý: 'Tần Dư An là một người hàng xóm rất thân thiện hay giúp dỡ người khác..'

Chỉ vậy thôi.

* * *

Cuối tuần, Ninh Yên gần như không ra khỏi nhà.

Buổi sáng cô ngủ đến gần mười giờ, pha cà phê, ngồi đánh chữ trên laptop đến trưa thì gọi đô ăn ngoài.

Buổi chiều viết truyện, tối xem phim.

Một ngày trôi qua yên tĩnh đến mức cô gần như không nói một câu nào.

Đây là kiểu cuối tuần mà Ninh Yên thích nhất. Không gặp ai, không phải ra ngoài, không cần trang điểm, không cần suy nghĩ xem nên nói gì khi người khác hỏi chuyện.

Cô mặc một bộ đồ ở nhà rộng rãi, tóc buộc qua loa, chân đi dép lê. Hoàn toàn không có ý định để bất kỳ ai nhìn thấy mình trong trạng thái này.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung.

Tần Dư An: [Cô có ở nhà không? ]

Ninh Yên nhìn tin nhắn: [Có.]

[Tôi có thể sang nhờ cô một chút không? ] Cô ngồi thẳng lưng.

Nhờ cô? Ninh Yên suy nghĩ vài giây.

Sau đó hỏi: [Chuyện gì? ]

[Đèn trong phòng khách nhà tôi bị chập chờn. Tôi muốn xem thử ổ điện bên ngoài có vấn đề gì không.]

Ninh Yên: [Nhà anh thì liên quan gì đến nhà tôi? ]

Một lúc sau.

[Tôi nghĩ dây điện hai căn hộ có thể cùng hệ thống.]

Ninh Yên nhìn màn hình.

Cô không hiểu.

Nhưng nghe khá hợp lý: [Được.]

Cô vừa gửi xong đã nhìn quanh phòng khách, một quyển sách nằm trên sofa, một cái cốc cà phê chưa rửa. Hai gói bánh quy đặt cạnh máy tính.

Một chiếc chăn mỏng vắt trên ghế.

Ninh Yên đứng im, cô nhìn căn phòng lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Không ổn, Tần Dư An sắp sang nhà cô.

Ninh Yên lập tức đứng dậy, cất quyển sách, đem cốc vào bếp. Gom hai gói bánh quy, gấp chăn.

Lại nhìn xung quanh, vẫn còn hơi bừa bộn.

Nhưng.. Đây là nhà cô. Nhà của một người ở một mình. Bừa một chút cũng bình thường.

Ninh Yên tự thuyết phục bản thân.

Đúng lúc ấy.. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa truyền tới.

Cô đứng khựng lại.

Nhanh quá.

Ninh Yên bước ra mở cửa, Tần Dư An đã đứng bên ngoài cửa phòng cô. Ánh mắt anh lướt qua cô rồi nhìn vào trong.

Ninh Yên đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên, cô không thích người khác bước vào không gian riêng của mình.

Đây là nơi cô có thể mặc đồ ngủ cả ngày, có thể ngồi trên sofa ăn bánh quy. Có thể để sách chất thành đống. Có thể không nói chuyện với ai từ sáng đến tối. Đây là phần cuộc sống cô không muốn chia sẻ với người khác.

Nhưng Tần Dư An chỉ hỏi: "Có tiện không?"

Ninh Yên tránh sang một bên.

"Ừ."

Anh bước vào, không nhìn quanh, không nhận xét, không hỏi vì sao trên bàn có nhiều cốc cà phê như vậy. Cũng không hỏi tại sao ghế sofa lại có một cái chăn, chỉ đi thẳng đến ổ điện gần bàn làm việc.

Ninh Yên đứng cách đó vài bước.

Nhìn anh kiểm tra.

"Có vẻ không phải ở đây."

"Vậy là ở nhà anh?"

"Có thể."

Anh cúi xuống nhìn dây điện.

Một lúc sau, anh đứng dậy: "Chắc là tôi nghĩ sai."

Ninh Yên: "..."

"Vậy anh sang đây chỉ để kiểm tra cái này?"

"Ừ."

Cô nhìn anh.

"Vậy anh kiểm tra xong rồi."

"Ừ."

Hai người nhìn nhau.

Ninh Yên chợt thấy tình huống hơi kỳ lạ.

Tần Dư An cũng có vẻ nhận ra điều đó.

Nhưng anh chỉ nói: "Xin lỗi vì làm phiền cô."

"Không sao."

Anh định đi, Ninh Yên nhìn cánh cửa lại nhìn Tần Dư An.

Không hiểu sao lại nói: "Anh có muốn uống nước không?"

Tần Dư An quay lại nhìn cô có lẽ anh cũng hơi bất ngờ.

"Được."

Ninh Yên vào bếp rót hai cốc nước. Cô đặt một cốc trước mặt anh.

Hai người ngồi ở hai đầu bàn, không ai nói gì. Nhưng lần này, Ninh Yên không cảm thấy khó chịu.

Cô nhìn chiếc cốc trong tay. Sau đó hỏi: "Công việc của anh dạo này bận lắm à?"

"Khá bận."

"Có phải thường xuyên đi công trường không?"

"Không phải ngày nào cũng đi."

"Vậy bình thường anh làm gì?"

"Thiết kế, họp với chủ đầu tư, chỉnh bản vẽ."

Ninh Yên gật đầu: "Nghe thôi đã thấy mệt."

"Cũng quen rồi."

"Anh thích công việc đó à?"

Tần Dư An nhìn cô: "Khá thích."

Ninh Yên im lặng vài giây. Sau đó nói: "Tôi cũng thích viết."

"Biết."

"Nhưng viết truyện cũng mệt."

"Biết."

"Có những lúc tôi viết mãi không ra."

"Vậy sao vẫn viết?"

Ninh Yên suy nghĩ: "Vì nếu không viết thì còn khó chịu hơn."

Tần Dư An nhìn cô. Một lát sau, anh gật đầu: "Vậy thì giống tôi."

Ninh Yên nhìn anh: "Anh cũng vậy?"

"Ừ."

"Không thiết kế thì khó chịu?"

"Có."

Cô không hỏi thêm chỉ uống một ngụm nước. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất nhẹ.

Hóa ra.. Có một số chuyện cô có thể nói với anh.

Sau hôm đó, Tần Dư An không thường xuyên sang nhà cô. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lý do rất nhỏ.

Một lần là cái bóng đèn trong hành lang căn hộ cô bị hỏng, có lần là tay nắm cửa bị lỏng. Có khi là anh sang đưa cho cô một món đồ cô đã vô tình để quên ở trước cửa.

Những chuyện đó chẳng đáng là bao, nhưng mỗi lần anh đứng trước cửa, Ninh Yên đều ra mở cửa cho anh.

Không còn mất tự nhiên như lần đầu.

Ngày càng tự nhiên trước mặt anh, không còn thấy ngại khi còn đang mặc đồ ở nhà. Dù tóc chưa chải hay căn phòng bừa bộn chưa dọn, Tần Dư An cũng không nói gì anh chỉ đi vào giải quyết chuyện cần làm.

Sau đó rời đi.

Dần dần, sự xuất hiện của anh trong căn hộ không còn khiến Ninh Yên có cảm giác như không gian riêng của mình bị xâm phạm.

Ngược lại.. Có lúc anh vừa bước vào, cô còn không ngẩng đầu khỏi màn hình.

"Anh cứ để đó."

"Ừ."

"Cẩn thận dây điện."

"Biết rồi."

"Đừng làm đổ cà phê của tôi."

"Ừ."

Những câu nói ngắn ngủi.

Tự nhiên đến mức giống như họ đã quen nhau từ rất lâu.

* * *

Có một buổi tối, Ninh Yên đang viết thì Tần Dư An nhắn: [Cô còn thức không? ]

Cô trả lời ngay: [Còn.]

[Đang làm gì? ]

[Viết truyện.]

[Ăn tối chưa? ] Ninh Yên nhìn tin nhắn rồi lại nhìn hộp bánh quy bên cạnh.

Sau đó trả lời: [Rồi.]

[Ăn gì? ]

Ninh Yên im lặng.

Cô biết mình không thể trả lời là bánh quy.

Nhưng cũng không muốn nói dối.

Cuối cùng cô gửi: [Bánh mì.]

Tin nhắn bên kia đến rất nhanh: [Bánh quy có được tính là ăn tối không? ]

Ninh Yên: [Có.]

[Tạm chấp nhận.]

Cô bật cười rồi đặt điện thoại xuống. Màn hình máy tính vẫn còn bản thảo dang dở. Nhưng lần này, cô không thấy khó chịu khi điện thoại thỉnh thoảng sáng lên.

Trái lại..

Mỗi khi có tin nhắn của anh, cô đều trả lời. Không cần suy nghĩ quá lâu hay chuẩn bị trước câu trả lời. Trò chuyện với anh cô không cảm thấy mệt.

Nhưng Ninh Yên chưa nhận ra điều đó.

Cô chỉ nghĩ rằng.. Tần Dư An là một người hàng xóm khá tiện.

Tiện đến mức có thể hỏi chuyện, có thể nhờ giúp đỡ khi cần. Đến mức anh có thể bước vào căn nhà mà cô vốn không thích người khác bước vào.

Đôi lúc, nếu ngày nào đó không có tin nhắn của anh, cô sẽ vô thức nhìn điện thoại thêm vài lần.

T/g: Truyện này mình vừa viết vừa sửa, nếu các bạn đọc truyện mà thấy chỗ nào có lỗi chính tả hay tình tiết nào cảm thấy không hợp lý thì cứ nhắn cho mình để mình ra soát lại..
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back