Vì mang được bản hợp đồng vàng trên tay trở về, Đồng Nhiên bỗng chốc nổi tiếng khắp công ty. Mọi người hết lời ca tụng, thậm chí đến Boss cũng gửi lời xuống khen cô. Chị Mai nói rằng nghe đồn cô còn có tên trong danh sách thưởng quý sắp tới.
Ngồi trong phòng, Đồng Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần mọi việc dừng lại ở đây, cô không cần gặp lại tên Trần tổng kia lần nào nữa thì sẽ đáng mừng biết bao.
À, có một chuyện nảy sinh nữa từ sau khi Đồng Nhiên trở về.
Ngoài việc tên cô được lan truyền khắp các ngóc ngách ở công ty, hơn hết là không biết từ đâu, nhiều nữ nhân viên từ các phòng ban đột ngột xuất hiện ở tầng 5 vào giờ nghỉ trưa ngày càng nhiều.
Họ đến để gặp Đồng Nhiên với mong muốn bát quái về truyền kì đi lấy hợp đồng. Nhưng cô thừa biết, thứ thật sự đám chị em hội chợ này muốn nghe là chuyện khác.
"Đồng Nhiên, kể chị nghe xem Trần Tổng nhìn như thế nào đi? Có phải hảo soái không?" Một giọng nói đầy tò mò pha chút ghen tị vang lên trong phòng.
"Đồng Nhiên, anh ta có dịu dàng tinh tế không? Kiểu
tổng tài lạnh lùng nhưng một mặt lại ôn nhu nhẹ nhàng?" Người chị từ phòng kế hoạch mới đọc xong cuốn "Tổng tài lạnh lùng độc sủng thê" hào hứng đặt câu hỏi bên tai cô.
"Nghe nói Trần Tư Minh chưa có hề có tin đồn qua lại với cô gái nào khác, có khi nào anh ta gay không?" Lại một câu hỏi vô cùng có chiều sâu khác mà cô không trả lời được.
Đồng Nhiên rất muốn nói với các loa phát thanh vây quanh mình, cuộc đời em đi học chưa tới 3 năm, lại còn học những thứ không giống người thường, quả thật không đủ vốn từ để miêu tả nam thần của các chị, nên chỉ sợ làm mọi người thất vọng rồi. Điều duy nhất cô có thể làm chính là liên tục gật đầu, đồng tình với tất cả điều mà mọi người xôn xao nói.
Anh ta rất đẹp, điều này không cần bàn cãi.
Không thiếu vẻ cao ngạo lạnh lùng mà thương nhân cần có, hơn hết là ánh mắt của anh rất đẹp. Mũi cao mày ngài, đôi môi mỏng khi cong lên như ánh trăng sáng ngời.
Khí thế lại khác hẳn người thường, luôn có bức tường xa lạ ngăn cách nhưng càng khiến người ta muốn sáp lại gần. Đồng Nhiên nghĩ tới cũng không khỏi tán thưởng.
Nhưng nếu không phải chưa từng gặp qua vị Trần Tổng đó, ắt hẳn hôm nay khi nghe miêu tả qua miệng những người ở đây, cô cũng sẽ hết lòng tưởng tượng ra một nam nhân xinh đẹp hiếm có như vậy. Đáng tiếc, vì biết quá rõ nên không có hứng mà nghĩ về anh ta với tấm lòng hâm mộ như vậy.
Mất đến 1 tuần sau mới mọi chuyện mới hạ nhiệt, Đồng Nhiên trở về cuộc sống văn phòng bình thường.
Phải cười thân thiện rất mệt đó nha.
Nhưng không dừng lại ở đó, mỗi ngày của Đồng Nhiên trôi qua còn kèm theo một chút phiền phức.
Bất cứ giao dịch hay tài liệu gì, những vấn đề không hề liên quan đến chuyên môn của cô, Trần Thị đều yêu cầu Đồng Nhiên bên công ty Thanh An tham gia. Bên phòng kinh doanh cũng bó tay, luôn vác mặt ngại ngùng gặp chị Mai để nói chuyện với cô.
Nhưng Đồng Nhiên là ai cơ chứ.
Mỗi khi thấy bóng dáng người của phòng kinh doanh từ xa, khi thì cô lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh mất một tiếng, khi thì buồn bã xin lỗi vì sáng đi đường bị té, trật chân rất thảm.
Thậm chí có lúc, Đồng Nhiên còn lợi dụng tình chị em có gương mặt Trần Tổng chắn ở giữa với phòng quảng cáo, nhờ vài nhân viên khác tương trợ,
"A, em đang cần Đồng Nhiên góp ý chút về bản thiết kế mới, sợ rằng chiều mới xong đấy."
Một hai lần thấy Đồng Nhiên luôn lặn mất tăm, chị Mai cũng hiểu, dần phối hợp từ chối giúp cô.
Thật ra phòng kinh doanh không phải cứ bắt buộc có mặt cô mới làm được việc, không lẽ nhân viên tuyển dụng vào công ty chỉ để làm bao gạo vô dụng?
Hực chất cô có xuất hiện cũng chẳng giúp được gì. Chỉ là họ muốn mọi chuyện được thuận lợi, nhất là khi bên Trần Thị đã tỏ mặt để ý đến nhân viên này.
Đối với chuyện không có sự hợp tác của Đồng Nhiên, nghe nói mỗi lần trở về sau khi đi giao dịch với bên Trần Thị, đám người phòng kinh doanh có vẻ mặt rất thú vị. Trần Thị không bắt bẻ gì chuyện không thấy cô cả, nhưng dường như mọi thứ lại quay về điểm xuất phát, vô cùng vất vả. Còn Đồng Nhiên, ngày ngày cố gắng biến mình thành người tàng hình, mong lần trót lọt này sẽ không mang đến rắc rối nào nữa.
Tháng 11 trời kéo mưa phùn.
Vừa tan sở, mọi người đều nhanh chân trở về nhà. Nhìn trời đầy mây đen, vài cơn gió phất vào mặt đau rát, Đồng Nhiên uể oải đứng trước cổng tòa nhà.
Tuyến xe bus lúc đi khác với lúc về. Từ đây đến trạm, cô phải đi bộ ít nhất mất 5 phút, dưới thời tiết này cũng đủ ướt nửa người.
Đồng Nhiên thầm tính toán. Cô dùng túi che cao trên đầu, băng qua đường lớn rồi chạy vào quán café bên kia đường.
Trời mưa nên nơi này khá vắng, chỉ có hai ba người đang ngồi trú mưa. Hai lần Đồng Nhiên đến đây đều may mắn không chịu cảnh đông đúc, ồn ào thường ngày của quán.
Phủi vài giọt nước trên tóc và người, Đồng Nhiên gọi một ly trà nóng, rồi đến tiến đến chỗ ngồi trong góc, quan sát người đi đường.
Đúng lúc cô đang lơ đãng nhìn trời, một mùi hương nhẹ nhàng bay đến khiến Đồng Nhiên giật bắn mình.
Theo phản xạ, cô nép người một bên, cầm ly nước che mặt rồi quay đầu nhìn bức tường bên cạnh. Mùi hương xa lạ, nhẹ nhàng thanh mát như bạc hà ngày càng đến gần. Cho đến khi trước mặt Đồng Nhiên bỗng tối hẳn, ánh đèn trên đầu bị một bóng người cao lớn che đi, cô mới biết hôm nay may mắn không độ mình rồi.
"Cô Đồng, thật trùng hợp." Giọng nói trầm ấm, kết hợp gương mặt đẹp trai đang mỉm cười chào hỏi, chỉ có thể là người Đồng Nhiên cầu mong không bao giờ gặp lại.
"A! Xin chào.. Trần Tổng."
Đồng Nhiên bỏ ly nước xuống, quay sang cười với Tư Minh. Anh nhịn cười, nhìn biểu cảm vô cùng phong phú của cô.
Không biết vì sao, nhưng anh có cảm giác cô gái này luôn tránh né mình. Nhưng đối với phản ứng đáng yêu này càng làm anh tò mò, muốn tìm hiểu về cô.
"Tôi có vinh hạnh ngồi chung với cô không?"
Đồng Nhiên nghe câu hỏi mà quýnh quáng gật đầu, còn đứng dậy cúi chào với Trần Tổng. Dù sao đây cũng là con rùa vàng đầu tư cho công ty mình, cô không thể thất lễ được.
Tư Minh ngồi xuống ghế đối diện, phục vụ nhanh chóng đến đưa một ly café. Đồng Nhiên thấy rõ chị gái phục vụ sau khi đặt ly nước xuống bàn còn không tính rời đi, liếc về phía người đàn ông này với vẻ mặt trắng trợn. Đến khi cô che miệng ho khẽ, chị gái ấy mới giật mình, mặt đỏ gay lúng túng chạy về quầy.
Trong quán chỉ có vài người tính cả nhân viên, vậy mà ai cũng đều đang đổ dồn ánh mắt vào người từ lúc bước vào quán cho đến khi ngồi chung với Đồng Nhiên. Kẻ thì đoán già đoán non, kẻ đưa cho cô ánh mắt ghen tỵ, nhưng tất cả đều không tránh khỏi nét si mê lộ trên mặt. Thầm nghĩ thật may họ không vì cơn mưa mà ra về quá sớm.
Người đàn ông này, siêu cấp đẹp trai nha.
Đồng Nhiên sau khi nhìn xung quanh, quay trở về nhìn gương mặt đang tủm tỉm cười đối diện với cô.
Đồng Nhiên che giấu vẻ bực mình, cất giọng nhẹ nhàng hỏi Tư Minh.
"Sao hôm nay Trần Tổng lại nhàn rỗi đến nơi này vậy?" Đừng có nói là theo dõi cô đó nha.
"Tôi có chút việc ở đây, thấy khát nước nên vào ghé vào quán, tình cờ bắt gặp cô Đồng." Đột nhiên anh cười tươi.
"Thật đúng là có duyên với nhau."
Nụ cười sáng chói trực tiếp đả thương tâm hồn của bao nhiêu cô gái ở trong quán café. Đồng Nhiên nghe thấy vài tiếng thét khe khẽ, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình.
Còn cô, bây giờ lại đang ngẩn người.
Tổng tài với độ nổi tiếng phủ sóng toàn cầu, bình thường người trong ngành gọi anh là Thần Long "thấy đuôi không thấy đầu", từ khi nào phải đích thân vào quán cafe nhỏ để đi mua nước?
Đồng Nhiên lắc đầu xua đi suy nghĩ. Không chỉ như vậy, điều cô muốn nói ở đây là, anh ta vừa phát ra câu nói đặc biệt gây hiểu lầm gì vậy.
Không phải là nói nhận nhầm người sao? Chẳng lẽ người này liên tục nói lòng vòng để thăm dò cô, vì nghi ngờ đã từng gặp cô.
Thấy Đồng Nhiên đơ ra nhìn mình, Tư Minh tưởng cô đã bị mình mê hoặc thành công, trái lại thái độ vô cùng đắc ý.
Một bộ dạng anh bày ra vừa rồi không ai có thể chối từ, huống chi Đồng Nhiên ở gần như vậy, chắc chắn cô gái nhỏ này đã hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu với anh rồi.
Tư Minh gật đầu vài cái tự tán thưởng chính mình. Anh vui vẻ tựa vào sau ghế, không ngại kéo khóe miệng cong lên một chút, nếu cô đã thích, vậy anh sẽ bày ra vẻ đẹp "vạn người mê" cho cô xem.
Nhìn vẻ mặt tự đắc của Tư Minh, không hiểu sao Đồng Nhiên cảm thấy có chút vi diệu.
Phí cho cô đã lo lắng dư thường, sợ đông sợ tây bị phát hiện. Với cái ánh mắt lấp lánh và vẻ hưởng thụ trên mặt của người đàn ông phía trước, trên trán còn viết rõ 4 chữ "Tôi biết tôi đẹp" này, hoàn toàn không liên hệ gì đến mọi suy nghĩ của Đồng Nhiên.
Mà cho dù anh ta có xuất sắc đến mức nào, trong mắt cô cũng trở thành một tên ngốc tự luyến, còn là dạng tự luyến nhưng có năng lực tài chính.
Và đặc biệt bất kì ai ở gần cô đều biết, Đồng Nhiên là chúa ghét đồ ngốc.
Đồng Nhiên thở dài. Sớm biết như vậy cô đã không phải sống trong lo lắng. Thật đáng tiếc cho giá trị nhan sắc cao nhưng quên đi kèm bảng hướng dẫn sử dụng.
Bên ngoài cửa sổ tiếng mưa nhẹ dần, vệt nước dài bám trên thành kính đã khô một nửa. Đồng Nhiên cầm ly nước uống một hơn, với tay lấy chiếc túi bên cạnh rồi đứng dậy, lạnh nhạt chào tạm biệt Trần Tổng.
Cô nhanh chóng bỏ đi, để lại gương mặt đẹp trai mới vài phút trước còn đang vui vẻ ngây ra. Tới khi Tư Minh tỉnh táo lại, vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa thì bóng dáng ấy đã mất tăm từ lâu.
Tư Minh ngơ ngác không hiểu, vừa rồi mình đã làm gì sai? Sao đột nhiên thái độ cô lại thay đổi nhanh như vậy?
Mãi về sau này, Tư Minh luôn không ngừng đập đầu tự trách mình. Bởi chỉ vì một hành động ngu ngốc mà mình cho là đúng ngày hôm nay, mà con đường theo đuổi vợ sau này lại phi thường gian nan.
Thiên Nguyên.