719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Đọc: 84,519 Tìm: 74
Hàn Thiên Ký

Thể Loại: Tiên Hiệp

Tác Giả: Hắc Bạch Giả
​

Ảnh bìa:

Z8rWqlQ.jpg


Văn án:

Con người vì sao lại truy cầu sức mạnh? Có kẻ vì danh vọng địa vị, có kẻ vì giang sơn, mỹ nhân, có kẻ chỉ vì thích đứng trên thiên hạ. Hàn Thiên không như thế, một đời hắn truy cầu sức mạnh tuyệt đối là để bảo vệ những người thân yêu nhất của hắn. Người hắn quan tâm vì hắn mà chết, vì hắn mà gặp nguy hiểm. Hắn vì người hắn quan tâm nguyện bỏ cả Sơn Hà, thậm chí bỏ luôn cả tính mạng này cũng phải bảo vệ được họ. Hắn sinh ra ở Hoa Hạ nhưng tung hoành ở Đại Thiên Giới. Cuộc đời hắn là một bản trường ca hào hùng và tráng lệ. Trong đó có vui tươi có giận hờn, có luôn cả những mối duyên tình trắc trở. Hồng nhan vạn bóng, ai sẽ là người cùng hắn đi đến cuối cùng? Hãy theo dõi Hàn Thiên Ký để biết câu trả lời nhé!

Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Hắc Bạch Giả
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 1: Khởi đầu

Hắn nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn vậy hệt như ba ngày trước, nhưng hắn làm gì biết được thời gian chứ! Vì ở chỗ này ngày hay đêm thì cũng như nhau, hắn chỉ đoán đại khái nhờ cảm giác đói khát đang cồn cào trong hắn. Hắn lê tấm thân mệt mỏi của mình đến ụ nước trong động cố gắng uống vài ngụm, khi đã tỉnh táo hoàn toàn hắn bắt đầu nghĩ về mọi chuyện, hắn nhớ lý do vì sao mà hắn lại ở đây, trong cái hang động bị bít kín này, mọi chuyện vừa qua quả thật như một giấc mơ dài.

Hắn tên là Hàn Thiên năm nay hai mươi lăm tuổi, là một trưởng lão Cái bang, môn phái lớn nhất trong võ lâm Trung Nguyên, ai cũng nghĩ hắn là một nhân tài kiệt xuất mới từng ấy tuổi đã có thể lên được chức vị cao như vậy trong bang phái, nhưng nguyên do sâu xa bên trong chắc chẳng có ai biết, Hàn Thiên hắn không phải là một người bình thường, mà hắn chính là một tu tiên giả với những khả năng siêu việt phàm nhân thông thường, Hàn Thiên hắn che dấu đi thân phận thật sự, ẩn tàng trong Cái bang quả thật cũng chỉ vì báo quốc mà thôi.

Mười lăm năm trước khi Hàn Thiên mới chỉ mười tuổi, lúc đó gia đình hắn rất khó khăn, vốn là một gia đình nông phu nghèo lại gặp cảnh chiến tranh binh biến nên cha Hàn Thiên đã bỏ rơi mẹ con hắn từ khi hắn còn chưa ra đời, Mẹ hắn vất vả nuôi hắn từng ấy năm rồi cũng không nhịn được mà Lâm bệnh vì lao lực quá độ.

Do hoàn cảnh đặc thù nên từ nhỏ Hàn Thiên đã có được tâm tính kiên cườn bất khuất, hắn cũng không chơi chung với bọn trẻ vốn coi thường hắn, mọi việc trong nhà Hàn Thiên đều tự mình lo lấy, trong một lần mẹ hắn trở bệnh rất nặng, hắn đã mời một đại phu đến coi bệnh cho mẹ, nhưng do hoàn cảnh khó khăn Hàn Thiên chỉ đủ tiền chi trả cho việc coi bệnh còn tiền thuốc thì không thể kham nổi.

Hắn lại còn quá nhỏ không thể làm việc để kiếm tiền, cho nên Hàn Thiên hắn đã gói ghém đồ đạc đi sâu vào núi để tìm thuốc cho mẹ hắn.

Hắn đi một mạch suốt ba ngày số thuốc tìm được cũng nhiều nhưng vẫn còn thiếu vài vị quan trọng, do còn nhỏ nên gan lớn cộng với bệnh tình của mẹ hắn đang ngày càng nguy ngập vậy nên Hàn Thiên vẫn liều mình tiếp tục tìm kiếm mặc cho an nguy của bản thân.

Hắn đi sâu vào núi sâu đến mức chỗ đó chưa từng có người nào vào đến, thực phẩm mà hắn mang theo cạn dần, trong thời khắc những tưởng là Hàn Thiên phải chết đói không thể nghi ngờ vậy mà hắn lại vô tình gặp được hai vị tu chân giả thần bí, bọn họ một tăng một đạo tuy trái đường nhưng chẳng hiểu vì sao lại trở thành bằng hữu của nhau lại còn cùng ẩn cư sâu trong nơi rừng núi này, hai người họ thực lực đều cao hơn phàm nhân gấp bội lần, cả hai đã sống qua vô số tuế nguyệt nhìn thấy bao lần thay triều đổi đại nhưng kết quả cũng chẳng tránh thoát khỏi số mệnh, dù tu vi họ có cao nhưng chung quy họ vẫn chưa thoát khỏi luân hồi, chưa thật sự trường sinh bất lão, sống ngót mấy trăm năm bọn họ Thọ nguyên đều đã sắp tận đến nơi, vốn dĩ họ đã định vào nơi rừng núi này sống nốt những ngày cuối chờ thời điểm tọa hóa, không ngờ lại bắt gặp được Hàn Thiên lạc đường mò đến.

Hai vị tu chân giả nọ biết mình không còn sống được bao lâu, lại thấy Hàn Thiên có tư chất tuyệt hảo nhất thời không muốn y bát của mình bị tận nên truyền đạo cho hắn vài ngày, rồi mỗi người tặng hắn một quyển kinh văn chứa những tinh yếu chủ chốt của hai nhà Phật đạo cùng một đan hoàn có thể duy trì tính mạng của mẫu thân hắn thêm vài năm.

Hàn Thiên trở về nhờ đan hoàn kia mà mẹ hắn còn sống được với hắn đến năm hắn mười lăm tuổi rồi mới ra đi, trong từng đó thời gian Hàn Thiên dụng tâm nghiên cứu hai quyển kinh thư nọ cũng từng bước đi trên con đường của tu chân giả thần bí. Đến lúc hắn đã ghi nhớ hết tất cả nội dung trong hai cuốn kinh thư đó hắn liền cảm thấy cần phải trao trả lại chúng cho cho thế nhân, vậy là hắn đến thiếu lâm tự để trả lại quyển kinh văn mà vị lão tăng lúc trước đã tặng cho hắn, không ngờ thiếu lâm tự nghi ngờ hắn lén trộm kinh văn định bắt hắn ở lại chùa điều tra, Hàn Thiên là một tu tiên giả thực lực cao gấp trăm lần người thường, một lần ra tay liền đem toàn bộ cao thủ thiếu lâm đánh bại hết, một trận thành danh.

Sau này Hàn Thiên đến Toàn Chân Giáo trả kinh thư Đạo gia, bọn người Toàn Chân Giáo không những lấy lễ đối đãi mà còn muốn mời hắn về làm trưởng lão trong giáo, Hàn Thiên bản tính thích tự do phóng khoáng liền không chấp nhận, mấy năm sau vì quen biết nhiều bạn hữu cái bang thấy bọn hắn hành sự quả thực hợp ý hắn nên hắn liền gia nhập cái Bang làm trưởng lão cho đến hôm nay.

Thời điểm này Mông Cổ nam hạ Tống Triều thành công, Trung Hoa đang trong thời kì loạn lạc, chuyện Hàn Thiên bị vây ở trong cái động này quả thực có liên hệ mật thiết đến sự kiện trên. Hầu hết người trong giang hồ đều biết Cái bang luôn đối đầu với quân Nguyên, thế lực Cái bang rất to lớn là cái gai trong mắt của các tướng lĩnh quân Nguyên, Cái bang cũng vậy họ coi lũ giặc Nguyên xâm lấn Trung Hoa như loài ma quỷ cực kì căm phẫn, ân oán giữa hai bên cứ theo thời gian mà chất chồng, hai bên minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu bận số người chết mỗi lúc một nhiều.

Nhưng tình trạng đó không thể kéo dài mãi Nguyên quân càng lúc càng mạnh. Đám người của Cái bang cũng nhận ra sự bất lợi của họ, một đối sách khôn ngoan hơn đã được đưa ra, đó là đánh rắn phải đánh vào đầu đánh giặc phải đánh vào tướng, vậy là một đội thích khách được tuyển chọn kĩ lưỡng từ những cao thủ giỏi nhất của cái bang lúc bấy giờ được thành lập, và Hàn Thiên hắn chính là Thống Lĩnh của nhóm thích khách đó.

Mục tiêu của đám người Hàn Thiên chính là đế vương của Nguyên Triều Hốt Tất Liệt, tưởng rằng với thực lực vượt xa thế nhân của Hàn Thiên mọi chuyện sẽ trót lọt nào ngờ hắn bị người bán đứng, đó rõ ràng là một cái bẫy, hắn cùng các huynh đệ lẻn vào hoàng cung không ngờ ở đó đã giàn sẵn mai phục, gần trăm cao thủ nhất lưu tạo thành trận thế, với thực lực tu chân giả của Hàn Thiên hắn vẫn có thể an ổn mà cùng các huynh đệ rút lui an toàn, nhưng điều hắn không ngờ là, để lưu hắn lại đó Vĩnh viễn, trong trận thế mai phục đã hiện diện thêm hai tu chân giả thần bí nửa.

Hàn Thiên phải đối đầu với gần trăm cao thủ cùng hai tu chân giả thần bí kia để các huynh đệ còn lại rút lui, hắn thoát được phần lớn cao thủ, nhưng hai tên tu chân giả kia lại không tha cho hắn dễ như vậy bọn chúng truy đuổi Hàn Thiên đến tận Bắc cương vào tận thâm u sâm Lâm trong Đồ thần Sơn mạch nổi tiếng hung hiểm, ngay cả tu chân giả tiến vào cũng là thập tử vô sinh. Hàn Thiên đánh với hai tên tu chân giả thần bí nọ cuối cùng thành công đánh lui bọn chúng, nhưng hắn lại phát hiện mình đang bị vây trong một mê trận tự nhiên mà hai tên tu chân giả kia cũng bị vây lại giống như hắn.

Đi loạn một hồi cuối cùng hai bên lại gặp nhau tại cái Sơn động này, họ có thêm một trận tử chiến nữa, đúng vậy là tử chiến thực sự, Hàn Thiên còn nhớ lúc mình đánh bại hai tên kia bọn chúng đã đồng loạt bị hút vào cái nơi bí ẩn ở cuối sơn động, nhớ đoạn hắn lại nhìn về phía cái hắc động đen ngòm như muốn hút lấy tất cả kia, hắc động kỳ dị đó là thứ mà trước giờ Hàn Thiên chưa bao giờ nhìn thấy, và hiển nhiên hắn cũng không rõ là tại sao trên đời lại có thể tồn tại được thứ như thế.

Hắc động đó bí ẩn tuyệt luân đã hút cái gì vào rồi thì vật đó liền sẽ vĩnh viễn không thể trở lại được. Hai tên kia rơi vào đó mười phần hết chín là không thể sống được, nhưng trước khi ra đi chúng vẫn kịp để lại cho Hàn Thiên một loạt tạc đạn, loại có sức nổ mạnh làm đất đá rơi xuống lấp cả lối ra khỏi sơn động, rõ ràng ý đồ của chúng là muốn Hàn Thiên phải chết cùng chúng, và như vậy Hàn Thiên đã ở đây ba ngày.

Không phải là Hàn Thiên không có ý định dọn đường để thoát thân ngược lại hắn rất muốn, nhưng sau trận chiến đó hắn đã bị thương nặng lúc này dù có lòng cũng không đủ sức, vì vậy nên lúc này Hàn Thiên hắn mới phải mòn mỏi chờ chết ở đây, hắn ý thức rất rõ ràng một chuyện là sẽ không một ai đến được đây để cứu hắn.

Thở dài một hơi Hàn Thiên hướng mắt lên Trần Động ở đấy đang Huyền phù một đoàn văn tự màu vàng kim đầy huyền bí, ánh sáng trong động là do đoàn văn tự kia phát ra, đoàn văn tự không phải là ngôn ngữ của Hoa Hạ cũng không phải là thứ ngôn ngữ nào đó mà Hàn Thiên từng biết, đó là những kí tự cực kỳ đặc biệt, hắn từng thử vẽ mô phỏng lại một vài ký tự nhưng hắn chợt nhận ra là làm thế nào cũng không thể vẽ ra được, không biết bắt đầu thế nào và vẽ thế nào thì cũng chẳng ra hình thù gì cả.

Hàn Thiên rất rõ ràng đoàn văn tự kia có lai lịch phi thường bất phàm nhưng hắn không thể nào tham ngộ được chúng, thời gian nhàm chán hắn vẫn cứ mãi nhìn chằm chằm vào đoàn văn tự đó hòng tìm hiểu được cội rễ của chúng, nhưng những cố gắng của hắn đều phí hoài vô ích, đoàn văn tự vẫn là một cái gì đó quá cao siêu mà Hàn Thiên hiện chưa thể nắm bắt được.

Không phải vì Hàn Thiên không đủ thông tuệ chỉ là hắn nào biết ý nghĩa của những văn tự đó quá phi thường có thể ảnh hưởng đến cả thiên địa, với giá trị lớn như vậy nếu mà dễ tham ngộ được thì nó đã không xứng với giá trị đó nữa rồi, Hàn Thiên không biết điều ấy, hắn vẫn mãi đắm chìm trong đoàn văn tự, vì hiện tại hắn đâu còn chuyện gì khác để làm.

Thời gian cứ chầm chậm trôi thoáng cái mười ngày lại đi qua, nhân loại bình thường nếu không được ăn thì trong khoảng ba mươi ngày hẳn phải chết không thể nghi ngờ đối với tu chân giả như Hàn Thiên con số này lên đến một trăm ngày, nếu qua mốc đó mà vẫn không có thức ăn hắn sẽ đạo tẩn nhân vong.

Dù Hàn Thiên sẽ chết chậm hơn người thường nhưng đau đớn khi từ từ đi đến cái chết sẽ không hề biến mất thậm chí sẽ dài hơn xo với phàm nhân nữa, từ ngày thứ ba thì cảm giác đói khát đã hiện hữu trong hắn rồi, từ đó trở đi mỗi ngày hắn đều phải sống với cảm giác này, Hàn Thiên hắn phải nhờ vào định lực kiên cường của mình để mà tiếp tục, những ngày tiếp sau cảm giác đói khát càng lúc càng tăng, hắn chỉ còn biết vùi đầu suy nghĩ trong biển văn tự để tạm quên đi đau khổ ở thực tại.

Cứ như thế qua hơn sáu mươi ngày mà đối với Hàn Thiên lại như cả trăm năm, tinh thần và thể xác hắn đã đi đến những nấc giới hạn cuối cùng rồi, ngay cả tư duy của hắn cũng đã trì trệ đi, hắn không thể khống chế suy nghĩ nữa mà bắt đầu Lâm vào trạng thái mê mang, cơ thể hắn bây giờ đã gầy đi rất nhiều, trong bụng lúc nào cũng có cảm giác nóng cháy, cứ như cơ thể hắn đang tự nó tiêu hóa nó vậy đau đớn khôn cùng.

Hai mươi ngày nữa trôi qua Hàn Thiên đã mất đi khả năng di chuyển cũng như nghe nhìn, cơ thể hắn đã suy yếu đến cực độ Nếu nói theo lý của nhà Phật thì Hàn Thiên hắn sắp tọa hóa rồi, tinh thần hắn hiện tại mông lung vô cùng, hắn bắt đầu không khống chế được suy nghĩ, thỉnh thoảng một vài hình ảnh trong quá khứ lại hiện lên, hắn thấy mẹ, các huynh đệ, cuối cùng là những Hồng nhan tri kỹ mà hắn biết, đó đều là những luyến tiếc cuối cùng của hắn đối với nhân gian. Trong lúc tuyệt vọng như thế này Hàn Thiên bất chợt cảm thấy, thì ra bọn họ trong tim hắn lại quan trọng đến vậy, Hàn Thiên lại thấy các lão Bách tính đang bình đạm mà sinh sống gương mặt của họ trông thật vui vẻ yêu đời, nhưng rồi vó ngựa Mông Cổ đến phá tan tất cả, thâm tâm hắn thầm nổi giận rồi hắn lại tiếp tục mê mang.

Không biết là mơ hay là thật Hàn Thiên lại thấy được cuộc chiến của những cường giả, đúng vậy họ là những chân chính cường giả vì sự cường đại của họ làm núi sông phải nứt vỡ, đất trời phải rung chuyển, Cuộc chiến của họ có uy thế phi nhân loại là thứ thực lực mạnh mẽ tựa như thần tiên vậy, dư âm của trận chiến đó thể nghe thấy ở khoảng cách cả trăm dặm, trận chiến đó khiến Hàn Thiên Cảm thấy thật phi thường, con người có thể cường đại đến như vậy sao? Dù có thể đó không phải sự thật mà chỉ là ảo giác nhưng những trãi nghiệm này lại làm dấy lên nhiệt huyết trong lóng hắn, khiến cho hắn muốn trở nên mạnh mẽ như những cường giả đó.

Có mục tiêu cho cuộc sống khiến tâm cảnh của Hàn Thiên thanh tĩnh hơn hẵn, hình như lúc con người sắp chết suy nghĩ của họ sẽ trở nên thông suốt, rất nhiều vấn đề mà cả đời họ không nghĩ ra được thì lúc này lại có thể, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Hàn Thiên "nếu nói những Văn tự kia vốn không phải là một ngôn ngữ thì thế nào? , không phải là ngôn ngữ thì làm sao có thể học hay viết ra được? , vậy rốt cuộc nó là gì? Mà dù cho nó có là gì đi nữa nếu đã không thể nhìn để hiểu vậy hãy thử không nhìn mà dùng tâm cảm nhận nó thì thế nào?".

Hàn Thiên chợt nhận ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn dùng ánh mắt và suy nghĩ phàm tục mà nhìn vạn vật, cũng vì thế tầm nhìn của hắn bị hạn chế lại chỉ ở mức phàm Nhân, bản thân hắn là một tu chân giả hắn hẵn phải có cái nhìn cao hơn không thể bị giới hạn bởi cái nhìn hạn hẹp của phàm nhân mới đúng.

Thông suốt được điểm này những chuyện tiếp theo với Hàn Thiên trở nên dễ dàng hơn hẳn. Trong hai Pháp môn mà hắn từng tu luyện có một phương Pháp hoành luyện linh hồn cùng ý niệm gọi là Pháp môn tu luyện nguyên Thần, đây là công Pháp khá thâm ảo Hàn Thiên bỏ thời gian hơn mười năm cũng chỉ mới đạt được cảnh giới đầu tiên "Nguyên Thần ngưng kết", dù vậy tác dụng mà Nguyên Thần mang lại cho Hàn Thiên là vô cùng lớn âm thầm giúp được Hàn Thiên rất nhiều việc, có lẽ hôm nay một lần nữa nó lại cứu hắn một mạng chăng?

Cơ thể Hàn Thiên hiện đã quá mệt mỏi, nếu nói hắn còn lực lượng gì có thể điều động thì chỉ có thể là nguyên Thần của hắn, tuy đã đến nước này nhưng Hàn Thiên hắn cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu, một người nếu có Dũng khí để tự tận cố nhiên là phi thường nhưng hắn vẫn chưa là gì so với người biết sẽ chết sẽ không còn hy vọng mà vẫn kiên cường không từ bỏ, việc này thuộc về tinh thần ý chí, có Dũng khí để chết nhưng đồng dạng cũng là từ bỏ ý niệm của bản thân, chấp nhận sự vô lực của bản thân chấp nhận số phận và sự thua cuộc, kiên cường đến phút cuối dù chết cũng dám đối mặt không trốn tránh đó mới là tinh thần bất bại ý niệm Vĩnh Hằng, một người có ý niệm và tinh thần như thế mới là một người có thể bước đến đỉnh cao của đại đạo là nhân vật uy chấn vạn giới.

Nếu Hàn Thiên không có được tâm tính kiên định được Mài dũa từ cuộc đời cơ cực của hắn thì ở hoàn cảnh lúc này hắn tuyệt đối không còn cơ hội nào cả, nhưng hiện tại sự sáng suốt trong thoáng chốc đã được việc. Lực lượng Nguyên Thần từ từ tỏa ra khắp xung quanh cơ thể Hàn Thiên rồi dần lan ra bắt đầu tiếp cận đoàn văn tự kia, lúc nguyên thần của hắn tiếp cận đoàn văn tự hắn rõ ràng cảm nhận được sự thâm ảo cùng ý nghĩa lớn lao mà đoàn văn tự đang mang, nguyên Thần của Hàn Thiên dần thâm nhập vào đoàn văn tự, bất ngờ thay nguyên thần của hắn rất dễ dàng đã xâm nhập được vào trong đó mà không hề vấp phải sự ngăn cản nào.

Ngay lúc này Hàn Thiên bắt đầu được đắm chìm trong thế giới của đại đạo vô thượng mà hắn chưa bao giờ dám mơ tới, rất nhiều điều mà trước đây hắn không rõ trong thế giới này lại trở nên rõ ràng, những tri thức trong đoàn văn tự này không hề có hình thức cố định lại không có giới hạn trong bất cứ khía cạnh nào, mọi ý nghĩa mà đoàn văn tự mang đến đều đơn độc nhưng cẩn thận suy xét sẽ thấy chúng có liên quan đến nhau và giải thích cho nhau.

Lúc này Hàn Thiên liền biết là hắn đã có được kỳ ngộ vô giá nhất đời mình, đoàn văn tự này rõ ràng chứa đựng toàn bộ ý nghĩa của Thiên đạo, nói nó là Thiên Thư cũng không hề sai, lúc này Hàn Thiên chỉ cố làm sao để có thể xem được nhiều hơn biết nhiều hơn, hắn chìm trong đó hoàn toàn ngay cả nổi đau tuyệt cảnh cũng quên đi mất.

Vài ngày nữa trôi qua cơ thể Hàn Thiên đã sắp chạm đến giới hạn của cái chết, nhưng một tia ý niệm cuối cùng vẫn giúp hắn chi trì được, hắn đã ở trong thế giới văn tự được vài ngày rồi, đột nhiên đôi mắt đã nhắm nghiền bấy lâu của hắn chợt mở ra trong đó không hề có dao động tình cảm, không hoảng hốt, không lo lắng, chỉ có sự thâm thúy khôn cùng sâu hút tựa như chứa đựng được quy tắc của Thiên Địa bên trong.

Bất chợt đoàn văn tự đã lâu không có động tĩnh nay lại đồng loạt chuyển động, mục tiêu của chúng là Hàn Thiên, đoàn văn tự chậm rãi dung nhập vào mi tâm của hắn, thần sắc của Hàn Thiên rõ ràng đang thể hiện sự thống khổ vô cùng, khối lượng tri thức khổng lồ làm tinh thần hắn phải căng ra để chống đỡ nhưng trong mắt hắn lại là nét kinh hỉ không thôi.

Sau khi văn tự cuối cùng nhập vào đầu Hàn Thiên, thì ở nơi mà cái hắc động đen ngòm vẫn đang trôi nổi đột nhiên lại xãy ra biến cố, nó bất chợt nảy sinh lực hút dần dần hút Hàn Thiên đến gần, thấy hắc động đang dần dần nuốt mình vào trong mắt Hàn Thiên không khỏi ánh lên vẻ lo sợ khôn cùng, nhưng giờ hắn có thể làm được gì nữa chứ?

Hàn Thiên cứ trơ mắt ra nhìn cái thông đạo đó dần hút mình vào trong, lòng hắn không khỏi dấy lên cảm giác tuyệt vọng, khi đã hoàn toàn bị hút vào bên trong hắc động Hàn Thiên rõ ràng cảm nhận được cơ thể hắn đang phải chịu một lực giằng xé cực kỳ kinh khủng nhưng may mắn thay một quần sáng vàng từ mi tâm đột nhiên tỏa ra rồi bao quanh người hắn giúp hắn không bị phân thây, Hàn Thiên chỉ biết được đến đó hắn đã kiệt sức và hôn mê hoàn toàn.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 2: Thế Giới Mới, Người Bạn mới

Tiếng chim hót ríu rích làm Hàn Thiên tỉnh giấc, cảm nhận đầu tiên của hắn đó là cơ thể vô cùng kỳ lạ, hắn nhìn đôi tay của chính mình, đôi tay đó đã trở nên nhỏ bé đến dị thường, đôi tay đó trắng trẻo như tay của trẻ con trong khi nó đáng ra phải là một đôi tay lực lưỡng mạnh mẽ của một người thanh niên có công phu quyền chưởng đệ nhất.

Hàn Thiên quan sát lại cơ thể một lượt, không biết thì thôi vừa biết hắn đã vô cùng hoảng hốt, hắn vội vã tìm đến một con suối, hình ảnh của bản thân dưới đáy nước đã làm cho một người cứng rắn như Hàn Thiên hắn cũng phải thất kinh, đứa bé kia là ai? , dưới đáy nước là hình ảnh của một nam hài khoản mười tuổi, trông mặt mũi có rất nhiều điểm tương đồng với Hàn Thiên hắn, nhìn hình ảnh đó Hàn Thiên liền không dám tin vào mắt mình nữa, một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, ý niệm đó chính là điều hoan đường nhất mà từ bé đến giờ Hàn Thiên hắn nghĩ ra được, thế nhưng sự thật chính là vậy.

Hắn đã bị Trùng Sinh.

Hàn Thiên bối rối quan tọa cơ thể, một lát sau hắn liền thở ra một hơi đầy ảo não, hắn nói thầm.

- Quả nhiên là tu vi đã mất hết.

Hiện tại Hàn Thiên hắn chỉ là một đứa trẻ non nớt không hơn không kém, hào quan khi xưa đã không còn nữa, đệ nhất nhân của Trung Hoa đại lục đã không còn nữa, chỉ còn lại một đứa bé mười tuổi ngay cả chút tu vi cũng không có.

Hàn Thiên nhắm nghiền hai mắt, mặt hướng lên trời, hắn hiện tại đang cố gắn chấp nhận cái sự thật khó tin này, hồi lâu hắn mở mắt, đôi mắt trong sáng của trẻ con kia giờ đã có thêm nét thâm thúy và kiên định, Trùng Sinh thì đã sao? , hiện tại ta sẽ tiếp tục tiến bước, tu vi có thể luyện lại, Hùng tâm vẫn cháy rực trong tim.

Hình ảnh về những đại cường giả đỉnh thiên lập địa trong hắc động hôm nọ vẫn còn trong tâm khảm, ở kiếp này ta muốn sẽ được như họ có chiến lực kinh thiên động địa, đằng vân giá vũ không chuyện gì không làm được, trở thành một cường giả chân chính, một người khiến thiên không cũng phải khiếp hãi.

Những điều đó đã được Hàn Thiên nói thầm một lượt, hắn đã có được kỳ ngộ hôm nọ, phật gia và đạo gia kinh thư đều đã được phát triển hơn hẳn, những chỗ sâu xa thâm ảo nay đã được giải thích rõ ràng, nếu hắn theo đó mà tu luyện đến khi công Pháp đại thành hắn chắc chắn sẽ trở thành một tối cường giả, con đường này sẽ khó khăn nhưng cũng thật đáng mong đợi.

Thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, Hàn Thiên liền quan sát thật kỹ nơi mà hắn đang đứng, đó là một khu rừng cổ xưa, cây cối rậm rạp cao vút tận trời, những tán lá xanh tốt trên kia cao ít nhất cũng năm mươi trượng, Hàn Thiên từng đi nhiều nơi nhưng cũng chưa bao giờ thấy được nơi nào có rừng cây lớn như vầy, khi ở đây hắn cảm thấy mình như trở thành một người tí hon vậy, hắn lại nhìn xuống tán rừng phía dưới, nơi này có một thảm thực vật xanh mướt tươi sáng, những loài cây ở đây đều là loại mà hắn chưa từng trông thấy qua, trong rừng muôn hoa nở rộ tạo thành một biển hoa đầy màu sắc, khung cảnh nơi đây quả thực đẹp như chốn tiên giới mà Hàn Thiên từng nghe kể, hắn hít một hơi thật sâu, luồn không khí thanh mát tràn đầy trong lồng ngực, không khí chứa đựng thật nhiều linh khí, Hàn Thiên chưa bao giờ cảm nhận được luồn linh khí nào dày như thế này khi ở Trung Thổ, chắc chắn đây không còn là Trung Thổ thậm chí không phải là thế giới mà hắn từng sống.

Lại thêm một phát hiện làm Hàn Thiên phải kinh ngạc, nhưng hắn cũng sớm lấy lại bình tĩnh, thế giới khác thì sao? , ở nơi này hắn sẽ bắt đầu lại, mặc dù vậy trong thâm tâm Hàn Thiên vẫn còn luyến tiếc với Trung thổ, ở nơi đó vẫn còn rất nhiều chuyện mà hắn muốn hoàn thành, thế nhưng hắn cũng biết hiện tại việc hắn có thể trở về lại Trung thổ là một điều cực kỳ hoang đường, thậm chí nếu có về được thì một tu chân giả như hắn cũng không nên nhúng tay vào việc tranh chấp của thế tục nữa, có lẽ hai tên tu chân giả kia cũng là vì không muốn hắn dùng lực lượng mạnh mẽ của người tu chân thay đổi bố cục được định sẵn của thiên hạ nên họ mới ra tay ngăn cản, vậy thì Hàn Thiên hắn thà bắt đầu lại ở thế giới này còn hơn là cứ bị thế giới cũ níu lấy.

Sau khi minh bạch mọi chuyện Hàn Thiên bắt đầu suy tính cho tương lai, hiện tại hắn chỉ là một đứa bé mười tuổi nhỏ bé yếu ớt, sức lực của hắn hiện tại chỉ cỡ một người bình thường, đấy là do hắn có một cơ thể khoẻ mạnh và lực lượng trời ban nên dù mười tuổi khí lực của hắn cũng rất lớn, nhưng nếu chỉ có thực lực như vậy mà muốn sống ở cái nơi hoang dã này thì quá khó khăn, nhất là khi Hàn Thiên không biết hắn sẽ phải đối đầu với những nguy hiểm gì khi ở đây, vì vậy hành động của hắn nhất quyết phải không được có sai sót nếu không hắn sẽ hối hận chẳng kịp.

Đầu tiên Hàn Thiên muốn tìm thức ăn trước, hắn đi một khoản thì phát hiện có vài con thú nhỏ đang ăn một ít quả dại trên cây, nếu thú hoang dám ăn loại trái kia thì hẳn là loại trái đó không hề có độc, Hàn Thiên xua cho bọn thú chạy đi rồi nhanh tay hái hết những quả dại, lại nói lũ thú vật ở đây trông rất giống những loài thú thông thường ở thế giới khi trước mà Hàn Thiên sinh sống chỉ có điều vẻ ngoài chúng trông xinh đẹp hơn, linh tính cũng cao hơn, nói chung là bề ngoài khác tính chất cũng ưu việt hơn hẵn, nếu đem xo xánh thì hệt như là hàng thành phẩm và hàng bán thành phẩm vậy căn bản là không cùng đẳng cấp.

Sau khi Hàn Thiên ăn no một bụng quả dại hắn vẫn muốn có một món gì đó ngon hơn như thịt chẳng hạn, quả dại tuy cũng được và bản thân quả dại cũng có chứa linh khí nhưng hẳn nhiên là không bằng món thịt rồi, vì món thịt cao cả Hàn Thiên hắn liền chế tạo một ngọn giáo làm từ thân cây đầu đã vuốt nhọn rồi đem ra suối, vùng đất này quả thật quá trù phú chỉ một con suối nhỏ nhưng cá lại không ít Hàn Thiên chẳng tốn mấy công sức mà đã xiên được tầm ba bốn con khá lớn, hắn nhóm lửa nướng cá ngay bờ suối vì hắn sợ đến đêm lũ thú dữ sẽ mò tới nếu hắn dám nhóm lửa vào giờ đó, sau một hồi cá cũng chín, tuy có hơi nhạt nhẽo nhưng dù sao nó vẫn là thịt hơn nữa mùi vị thơm lừng lại chứa nhiều linh khí hơn quả dại, Hàn Thiên ăn vào liền cảm thấy tinh thần khoan khoái thân thể nhẹ nhàng, thế giới này quả thực quá tốt linh khí tràn trề, nếu Hàn Thiên hắn ở đây tu luyện lại chắc chắn hắn sẽ có thể đột phá được những gông cùm mà kiếp trước hắn đã bị chúng giữ chân.

Hàn Thiên nhìn mặt trời, hắn cảm nhận được rõ ràng ban ngày ở đây dài hơn hẳn ở thế giới cũ, hiện tại đang là chính Ngọ nhưng từ lúc hắn hành động đến giờ đã qua sáu canh giờ mà khi đó mặt trời cũng đã khá cao rồi, suy tính một chút Hàn Thiên dễ dàng nhận ra một ngày ở đây dài hơn ít nhất là bốn lần so với một ngày ở thế giới cũ, sống ở nơi đây Hàn Thiên Hắn phải thay đổi thói quen nhiều.

Sau bữa trưa Hàn Thiên liền tìm một tảng đá lớn trông khá vững chãi rồi bắt đầu tọa thiền, hắn muốn hệ thống lại những tâm Pháp mà hắn đang có sau khi hắn nhận được thêm những kim sắc văn tự bí ẩn kia, hắn muốn biết rốt cuộc là hai thứ kinh văn kia đã tiến hóa đến đâu rồi và bản thân hắn phải tổng hợp và tìm ra được một con đường tu luyện sáng lạn từ đó.

Hàn Thiên bắt đầu tọa thiền, hiện tại hắn đang chìm đắm trong thế giới kinh văn của hắn, con đường khi trước của hắn là phật đạo song tu, hiện tại hắn vẫn sẽ theo con đường đó, Phật môn tâm Pháp bản nguyên chú trọng tu luyện cơ thể, cơ thể phàm Nhân vốn nhỏ yếu nếu tu luyện được thần thông của Phật môn thì cơ thể sẽ càng ngày càng phát triển, lâu dần sẽ đạt được sức lực vô biên kim thân bất diệt, lật tay có thể rung chuyển được càng khôn, uy năng của cơ thể được phát triển đến tận cùng ngũ quan đều có thần thông riêng

Nay Hàn Thiên hắn tập hợp hết tinh yếu của Phật môn công Pháp lại thêm thần bí kinh văn tu bổ sáng tạo thành một Pháp môn vô thượng về luyện thể gọi là Tứ Thiên luyện Thần Thể.

Đạo gia Pháp môn từ xưa tinh diệu ở luyện khí, Pháp môn luyện khí có thể làm cho phàm Nhân tu luyện nó hòa hợp với tự nhiên thu được linh khí của tự nhiên vào cơ thể mà sử dụng, đạt đến đỉnh cao phàm Nhân cũng có thể thành tiên, có Pháp thuật tại thân cưỡi mây đạp gió phi thiên độn địa khả năng vô cùng, nay Hàn Thiên tập hợp hết tinh yếu của đạo môn lại qua kỳ thư tu bổ sáng tạo ra một Pháp môn luyện khí độc môn, tuy theo những điều cơ bản vốn có nhưng lại có điểm cao minh hơn phương Pháp tu luyện thông thường đòi hỏi tư chất người luyện phải cao đến một mức nhất định mới có thể luyện được, Pháp môn này gọi là "Thập Nhị Trọng Hóa Thiên Công" mỗi tam trọng ứng với một Tầng đại bình cảnh vượt qua được Coi như là cá chép hóa long thực lực tăng vượt bậc.

Hai đại kỳ công dính dáng mật thiết với nhau nếu chia tách ra để luyện thì tiến triễn sẽ vô cùng chậm chạp, ngoài ra mỗi lần đột phá đều là hai đường cùng tiến không thể có chênh lệch quá lớn giữa hai loại công pháp, Hai kỳ công này gộp chung lại gọi là Thần cấp Pháp môn "Thiên Địa Tứ Quyết", Pháp môn từ lúc được sinh ra đã được phân cho cấp Thần kỹ khó có Pháp môn nào khác có thể sánh bằng và tuyệt đối không có Pháp môn nào khác có thể cao minh hơn.

Hàn Thiên tọa thiền sáng tạo kỳ công đã hơn mười hai canh giờ, hắn đâu biết là trong lúc hắn tọa thiền xung quanh hắn đã xảy ra vô số sự tình kỳ diệu, trong lúc Hàn Thiên tọa thiền mỗi nhịp thở của hắn đều dẫn động đến linh lực tự nhiên khiến tự nhiên hưởng ứng, quanh người hắn lúc nào cũng tỏa ra kim quang sáng Lạng thực vật nhiễm phải kim quang liền sinh sôi nhanh chóng tươi tốt vô cùng, động vật muôn nơi cũng được kim quang thần thánh đó mời gọi đến, không gian quanh Hàn Thiên hấp dẫn mọi sự sống, bọn chúng vây lấy hắn như chúng tinh cũng Nguyệt quần thần Triều bái một vị đế vương vậy.

Kim quang sáng lạn quanh người Hàn Thiên bất chợt thu hết vào cơ thể hắn, Hàn Thiên thức tỉnh, đôi mắt của hắn hiện tại đã Nội liễm hơn nhiều tuy không nhìn ra được sự sắc bén nào hết nhưng khi cảm nhận rõ sẽ thấy trên người hắn luôn Tản mát ra những tia uy áp vô hình khiến người ta bất giác phải lạnh người.

Sau khi kim quang tan đi hầu hết động vật đều đã ngơ ngác bỏ đi hết, thậm chí chúng còn chẳng biết vì lý do gì mà chúng lại đến bờ suối này nữa, mặc dù vậy cũng có một trường hợp ngoại lệ.

Hàn Thiên đang nhìn chằm chằm vào con vật cuối cùng chưa bỏ đi kia, hắn nhìn mãi nhìn mãi rốt cuộc trong lòng bắt đầu loạn lên, "con vật kia rõ ràng là một con rồng" trong lòng Hàn Thiên luôn lượn lờ câu nói đó thế nhưng hình dáng của con rồng nọ lại làm Hàn Thiên không thể tin nó là một Con rồng.

Con vật đó có thân thể như rắn thân to cỡ cảnh tay người trưởng thành độ dài cũng cỡ nửa trượng, nó có một cái đầu rồng chính hiệu râu dài gần hai thước bốn chân uy mãnh móng vuốt sắc bén, Lân vảy của nó có màu ánh kim thần thánh trên cổ lưng và đuôi đều có lông mao đỏ rực như lửa, hình dạng đó rõ ràng chính là của một con rồng, điều duy nhất làm con rồng này khác với con rồng trong trí tưởng tượng của Hàn Thiên đó là việc con rồng này "đi bộ" đúng vậy nó là một con rồng nhưng lại chẳng biết bay hơn nữa kích thước của nó cũng có vấn đề, nó còn chẳng to hơn được con rắn lớn nhất mà Hàn Thiên từng biết nữa.

Hàn Thiên không ngừng được mà ảo não, ôi trời ơi thần long trong truyền thuyết chỉ có thế này thôi hay sao? Tuy vậy hắn vẫn rất thích đầu kim long nọ, có thể giờ nó chưa lớn nhưng chỉ cần nuôi nó lớn là được trông nó uy mãnh như vầy sau này cho nó giữ nhà cũng rất ổn. Vấn đề là làm sao để nó chịu theo hắn, suy nghĩ một hồi Hàn Thiên cũng chẳng có cách nào hắn lại chẳng muốn dùng sức để bắt đầu kim long kia, không nói đến việc hắn có bắt nổi hay không mà chỉ tính tới chuyện ngộ nhỡ chọc nó nổi điên lên nó phun cho một ngụm long hỏa lúc đó quả thực là chết rất oan, vì thế nên Hàn Thiên đành bỏ qua đầu kim long nọ và bắt đầu tìm chỗ trú.

Lúc Hàn Thiên vừa nhấc mông đi khỏi tảng đá thật không ngờ đầu kim long kia cũng đi theo hắn, Hàn Thiên hơi suy tư nhìn con rồng nọ lòng nghĩ thầm, hắn thì có cái quái gì để con rồng kia phải hứng thú chứ? , nghĩ vậy nên hắn muốn kiểm chứng, Hàn Thiên di lòng vòng một đoạn xa đầu kim long kia vẫn cứ lững thững theo sau hắn, Hàn Thiên dừng lại nó cũng dừng lại, Hàn Thiên không nhịn được nữa chỉ tay thẳng vào mặt nó mà nói.

- Ngươi đi theo ta làm gì? , bổn đại gia chẳng giàu có cũng chẳng mạnh mẽ, Ngươi đi theo ta rốt cuộc muốn gì đây? , chẳng lẻ ngươi thấy ta thấp bé định thịt ta sao?

Đầu kim long thấy Hàn Thiên hỏi tuy không hiểu gì nhưng nó lại biết thể hiện ra điều mà nó muốn, nó chỉ vuốt vào ngực Áo Hàn Thiên rồi lại chỉ vào mồm nó, miệng gầm gừ không ngừng linh tính rõ ràng là cực cao.

Hàn Thiên nhìn biểu hiện đó là biết đầu kim long này đang nhắm đến mấy con cá nướng của hắn, Hàn Thiên chửi thầm "thì ra là nó muốn ăn nên mới đi theo ta" mới rồi hắn còn tưởng đầu kim long nọ thấy hắn có cốt khí trời ban cả người tỏa ra khí lành mang may mắn nên mới đi theo nào ngờ nó chỉ là vì đồ ăn của hắn, việc này quả là làm hắn thất vọng quá.

Nói vậy chứ Hàn Thiên vẫn lấy phần thức ăn còn lại ra cho đầu kim long kia, vừa thấy đồ ăn kim long nọ đã hai mắt sáng lóa chẳng ngại ngần gì mà cứ đánh chén nhiệt tình, Hàn Thiên nhìn nó ăn miệng không cầm được mà phải cảm thán.

- Ngươi cũng biết tận hưởng nhân sinh lắm đó chứ, không như bọn thú hoang kia toàn ăn thức ăn tươi sống, mấy thứ đó làm sao bằng được mỹ vị của con người chứ! Ngươi hiện tại cứ đi theo ta, một ngày ba bữa đảm bảo sẽ để ngươi được no bụng.

Cũng chả biết là đầu kim long này có hiểu Hàn Thiên hắn nói gì không mà chỉ thấy là lúc nó ăn xong liền hóa nhỏ lại kích cỡ chỉ còn khoản hai thước rồi chễm chệ leo lên đầu Hàn thiên hắn mà nằm ngủ, tuy nhìn rất thần kì nhưng Hàn Thiên lại chẳng để tâm mấy bởi vì hành động hỗn láo của tiểu Long kia đã làm hắn tức xì khói, hắn chửi ầm lên

- Tiểu tử thật ngông cuồng dám khi dễ ta như vậy có xuống không thì bảo?

Tiểu kim long như chẳng nghe hắn nói râu rồng lất phất rõ ràng là đã ngủ. Hàn Thiên càng tức mình. Hắn chửi thầm.

- Ta đại nhân đại lượng không tính toán với tiểu tử vô tri ngươi, đợi xem sau này ta dạy dỗ ngươi ra sao.

Kể từ lúc đó tiểu kim long thần bí nọ đã là bạn đồng hành đầu tiên với Hàn Thiên khi hắn vừa đến thế giới mới này, chỉ một bữa ăn đơn giản và thế là tình bằng hữu đó cứ không đầu không đuôi bất giác mà được bắt đầu rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 3: Đăng Tiên Lộ

Lúc Hoàng hôn vừa xuống thì Hàn Thiên rốt cuộc cũng tìm được nơi nghỉ chân ăn ý, hắn nhìn lên cây đại thụ khổng lồ trước mặt, đường kính của cây đại thụ này ít nhất cũng phải ba mươi người ôm tán lá cao vút vượt trội hơn cả cánh rừng này, nếu ngủ trên cây này chắc chắn Hàn Thiên sẽ khó mà bị thú dữ tấn công, tốn gần nửa canh giờ Hàn thiên mới leo lên tới tán cao nhất của cây đại thụ, thần kỳ là tiểu long nằm trên đầu hàn thiên vẫn không bị rớt xuống, nó nằm ở đó chắc như bị keo dáng vào vậy rung lắc thế nào cũng không rơi.

Hoàng Hôn ở thế giới này đặc biệt dài, Hàn Thiên nhìn những áng mây đỏ bồng bềnh trên Thiên không kia mà lòng vẫn vơ suy nghĩ, mới chỉ sáng nay thôi hắn vẫn còn là người Hoa Hạ vậy mà đến chiều hắn đã là người ở một thế giới khác đầy kì lạ và Huyền bí thế đạo xoay vần thật khiến cho hắn phải cảm thán không thôi, hắn lại nhìn về phương Bắc, hướng đó có một ngọn núi thật Hùng Vĩ ẩn khuất trong những áng mây, hắn từng lên côn Luân Sơn độ cao của ngọn đại Sơn đó chẳng qua cũng chỉ thế này, ngọn núi kia rõ ràng cách Hàn thiên gần ngàn dặm vậy mà ở đây hắn vẫn thấy rõ như vậy điều đó chỉ có thể nói lên một điều đó là ngọn núi kia quá to lớn, Hàn Thiên vừa ngắm nhìn phong cảnh vừa suy tính chuyện tương lai bất giác trời đã tối hẳn và Trăng cũng sắp lên.

Hàn Thiên bắt đầu cảm giác được có rất nhiều tồn tại đáng sợ đã bắt đầu hoạt động, hiện tại hắn đang ở độ cao hơn năm mươi trượng tất nhiên là rất an toàn nhưng cũng không thể vì vậy mà chủ quan, Tuy Hàn Thiên không biết ở phía dưới đang xảy ra việc gì nhưng hắn lại có một cảm giác rất thần kì, hắn cảm nhận được ở dưới tán rừng phía dưới đang có những hơi thở đột nhiên bị biến mất, những hơi thở biến mất đó rõ ràng là những con mồi xấu số đã bị giết, phải đến ban đêm thì rừng rậm mới thể hiện ra sự đáng sợ của nó, những bọn quái vật ban ngày lẫn trốn đi đâu mất đến đêm sẽ lại hiện ra, luôn là như vậy, với kinh nghiệm của mình Hàn Thiên sẽ không ngu ngốc đến mức tìm hang để ở và nhóm lửa để thu hút bọn quái vật kia tới vì vậy hắn mới chọn ở trên cây, bây giờ hắn đã có thể yên tâm tu luyện được rồi.

Hàn Thiên ngồi xuống bắt đầu tọa thiền. Hiện tại hắn phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu, Tứ Thiên luyện Thần Thể của hắn ở tầng đầu tiên sẽ phải luyện tập cho thân thể mỗi lúc một mạnh hơn, đến một mức nhất định cơ thể sẽ đột phá được gông cùm không còn là phàm thể nữa thì lúc đó Thiên thứ nhất coi như đại Thành, nhưng mà nếu chỉ tập luyện như phàm Nhân để gia tăng cực hạn tố chất thân thể thì lại không được, thân thể phàm Nhân vốn yếu ớt luyện tập đến một mức nhất định sẽ đến cực hạn cố nữa cũng chỉ hại đến thân thể, cách luyện tập của tứ Thiên luyện thần thể đó là rút hết sau đó lại đổ đầy, cứ tưởng tượng cơ thể như là một cái cây chứa đầy nước, cái cây đó phải luyện tập và tiêu hao nước để có thể to ra và chứa được nhiều nước hơn, trong quá trình đó nước là thứ không thể thiếu, nếu như đối với phàm Nhân thứ nước đó chỉ là năng lượng được lấy từ thức ăn cũng tức là loại nước thấp kém nhất thì kết quả cái cây thân thể luyện tập ra cũng chỉ là loại kém nhất, nhưng nếu thay nước trong cây bằng thứ nước khác cao cấp hơn thì cái cây phàm Nhân được luyện ra sẽ có phẩm chất tốt hơn hoặc là phẩm chất tốt vô hạn.

Đạo lý là như thế, và để có được thứ nước tốt đó Hàn Thiên phải luyện tập thêm một Pháp môn khác đó chính là thập nhị trọng hóa thiên công, tu luyện Huyền công dẫn linh khí nuôi dưỡng cơ thể Hùng Mạnh, cơ thể Hùng Mạnh sẽ tăng giới hạn thu được linh khí, hai quá trình đó tu bổ cho nhau Vĩnh viễn không thể tách rời.

Đêm hôm nay Hàn Thiên phải hoàn thành bước đầu tiên để tu luyện trọng thứ nhất của công Pháp luyện khí đó là bước "khai Thiên" hay nói đơn giản hơn là mở ra không gian Đan Điền để thu nạp linh khí.

"Khai Thiên" thiên chính là bước đầu tiên để tiến vào được con đường tu luyện, con người ai cũng có đan điền tức là ai cũng có thể tu luyện nhưng chỉ là tu luyện những loại lực lượng nhỏ yếu, thế gian này có hàng trăm loại lực lượng, độ lớn mạnh cũng khác nhau, tất cả những loài vật sống trên thế gian này đều có được một loại lực lượng thấp kém nhất đó là mang lực, tức là lực lượng cơ bắp, cao hơn chút nữa là Nội lực của người tập võ, tinh thần lực của những người có ý niệm mạnh mẽ, đấu khí, cương khí, Huyền âm khí, chí Dương khí vv.. Nhiều vô kể, việc tu luyện những loại lực lượng này đối với phần lớn nhân loại hẳn không phải là chuyện khó thực hiện, chỉ là lực lượng càng cao cấp thì càng khó tu luyện, lực lượng càng mạnh yêu cầu về tư chất của người luyện sẽ càng cao.

Trong tất cả những loại lực lượng trên thế gian này tiên khí thuộc hàng đứng đầu, không có nhiều lực lượng mạnh hơn được tiên khí, do đó người tu tiên có năng lực cực kỳ cao cường, mà việc tu tiên cũng đòi hỏi tư chất phải rất cao mới tu luyện được, yêu cầu cơ bản của tiên lộ đó là người tu tiên phải có linh căn, ngay yêu cầu đầu tiên này đã làm cho chín mươi chín phẩy chín chín chín phần ngàn người tu luyện bị "tạch" do không đủ điều kiện, người có linh căn cực kỳ hiếm trăm vạn người chỉ có một người có được linh căn, mà linh căn cũng phân ra đẳng cấp đàn hoàn.

Linh căn có hạ đẳng linh căng tức là linh căn chỉ vừa đủ để tu luyện, thông thường loại linh căn này rất kém cỏi khiến người tu luyện khó tiến bước, tiếp theo là phẩm cấp linh căn, loại này bao gồm linh căng có độ hiếm từ mười năm đến một trăm năm sẽ xuất hiện một lần, mười năm xuất hiện một lần linh căn là nhất phẩm, đến một trăm năm thì là Cửu phẩm, Cửu phẩm linh căn đã được tính là thiên tài tuyệt thế nếu được ở trong môi trường thích hợp có thể tu luyện được đến trình độ phi thăng gia nhập vào hàng tiên bang, cái này là việc khả dĩ có thể làm được, và loại cuối cùng đó là cực phẩm linh căn bao gồm ngàn năm linh căn cùng với linh căn của tiên nhân chuyển thế.

Ngàn năm linh căng là linh căn khó gặp nhất trong phàm Nhân, nếu nói về loại linh căn này thì chỉ cần một câu là đủ hiểu "tiền đồ vô lượng", còn Linh căn của tiên nhân chuyển thế tức là hồn phách của tiên nhân bị vẫn lạc sau khi chuyển thế sẽ tự nhiên có linh căn trong người, loại này thì không hiếm bằng linh căn ngàn năm nhưng do hồn phách của tiên nhân sẽ có kinh nghiệm tu luyện sẵn từ kiếp trước nên nếu đem so đấu thì tốc độ tiến cảnh thì tốc độ của linh căn ngàn năm sẽ thấp hơn linh căn của tiên nhân chuyển thế.

Cũng nói thêm là độ hiếm của linh căn mười năm hay ngàn năm được tính bằng đơn vị trăm vạn người trên năm, giả sử một thế giới mỗi thế hệ sản sinh ra được một trăm vạn người thì một thế hệ sẻ có một người có linh căn và trong mười thế hệ sẻ có thể có một người đạt được linh căn mười năm khó gặp được sinh ra, nói vậy mới thấy độ hiếm của linh căn phẩm cấp là như thế nào. Một ngàn vạn người mới có một người đạt được linh căn mười năm khó gặp, chưa nói đến những phẩm cao hơn, cái tỉ lệ đó thật khiến cho người ta giật mình.

Thế giới cũ của Hàn Thiên gom hết lại cũng chỉ hơn hai ức dân, mỗi thế hệ được sinh ra cũng chưa đủ số để Có được một người có linh căn phẩm cấp ấy vậy mà lại sinh ra được kẻ quái thai như Hàn Thiên, hai vị Đại sư Đạo gia, Phật gia kia nhìn được Hàn Thiên có linh căn nhưng nào biết được linh căn của hắn là cực phẩm linh căn ngàn năm có một. Với Thiên Phú đó nhưng lại ở trong thế giới cũ với lượng linh khí ngèo nàn con đường tu tiên của Hàn Thiên sớm đã không thể tiến thêm được, thế nhưng trời già lại không phụ hắn, một lần kiếp nạn không chết chẳng những khiến hắn có được tuyệt thế kỳ thư lại còn được trọng sinh ở thế giới khác, mang theo ký ức và kinh nghiệm lúc trước, những bước chân đầu tiên ở thế giới này của Hàn Thiên quả thực là vô cùng chắc chắn.

Tuy nói linh căn tốt sẽ có cơ hội trên con đường tu đạo, nhưng không có nghĩa nó là điều quyết định tất cả, sự nổ lực, sự thông tuệ, may mắn, tính khí và tâm cảnh vv.. Thiếu một thứ cũng chưa chắc là thành công được trên con đường tu đạo, tư chất dù cao nếu như tính cách sính cường háo thắng thì lúc tranh đấu bị người giết chết rồi thì thiên hạ cũng lãng quên ngươi, tóm lại tư chất cao chưa chắc bước được xa và ngược lại tư chất dù thấp nhưng nổ lực hết mình thì đỉnh phong võ đạo há lại không thể leo tới được?

Hàn Thiên tư chất thông tuệ lại có ngàn năm linh căn nên đường tu hành vô cùng thuận lợi ngay cửa đầu tiên "khí cảm" người có linh căn bình thường phải mất từ bốn đến năm ngày mới qua được thì Hàn Thiên lại không cần phải làm gì cũng tự qua, ngàn năm linh căn hòa hợp với thiên địa vô cùng, Hàn Thiên chỉ cần hít thở cũng có thể cảm nhận được linh khí dao động bên ngoài cơ thể, vậy nên bước đầu này hắn chẳng làm tự đạt.

Để hoàn thành được quá trình khai thiên người tu luyện phải dẫn động linh khí bên ngoài Khai phá ra không gian đan điền từ đó bắt đầu tu luện lên cao, bước này là bước căn bản để đặt nền tảng cho cả quá trình tu luyện sau này, đan điền mở được càng lớn tiềm năng phát triển càng cao, mà vấn đề lớn được bao nhiêu thì phải coi công Pháp tu luyện có phẩm cấp gì?

Công Pháp thấp kém có thể dẫn động được linh khí vào một vài huyệt đạo rồi qua một vài kinh mạch rồi nạp vào đan điền, hiệu quả cực kỳ thấp, công Pháp cao minh hơn một chút có thể dẫn động linh khí vào nhiều huyệt đạo hơn dẫn động linh khí đó qua một hệ mạch cũng lớn hơn, nên hiệu quả khai mở đan điền cũng lớn hơn chút nhưng chung quy vẫn chẳng có nhiều tiềm năng lắm, cao hơn nữa là công Pháp cấp cao, công Pháp cấp cao có thể dẫn được linh khí qua hàng trăm huyệt đạo, lộ tuyến vận hành linh khí càng cao minh, có loại tạo thành hình hoa sen, có loại hình tiên hạc, rồi linh thú, Tháp đền các kiểu, hiệu quả vô cùng.

Thế nhưng loại công Pháp cao cấp này lại cần đến tư chất người tu luyện phải vượt trội hơn bình thường, vì lý do rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo được vận dụng đến nên độ phức tạp trong đó khỏi nói cũng biết, khi vận khí chỉ cần sai thứ tự huyệt đạo hay vận khí sai lộ tuyến thì đều có thể gây nguy hại vô cùng đến người luyện, người ngu độn mà vẫn cố chấp luyện công Pháp cao cấp một khi có sai sót nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma nặng thì đoản mệnh.

Công Pháp "Thập Nhị Trọng Hóa Thiên Công" càng là thần cấp Pháp môn, ngay khi khai mở đan điền lúc vận khí thì phải khai mở cả ba trăm sáu mươi huyệt đạo cùng hàng vạn lỗ chân lông trên cơ thể để mà hấp thu linh khí, đây là một chuyện vô cùng khủng khiếp, cần phải có tư chất và đảm lượt tuyệt đỉnh mới dám thực hiện hành động tự sát này, kế đó người luyện phải vận chuyển linh khí đi khắp toàn thân kinh mạch từ mạch nhỏ đến mạch lớn từ mạch lớn đến chủ mạch rồi kỳ kinh bát mạch cuối cùng tất cả đều dung nạp hết vào đan điền.

Trong quá trình vận hành linh khí sẽ tẩy uế cơ thể, khiến cơ thể được một lần thoát thai hoán cốt, nhưng lợi ích cũng sẽ đi kèm với nguy cơ, do không hề có lộ tuyến vận chuyển cụ thể nên lúc vận khí tùy thời có thể điều chỉnh dựa theo điều kiện thực tế của cơ thể chỗ nào cần nhanh chỗ nào cần chậm đều là tùy tâm, điều này đòi hỏi phải có một tinh thần thật thông tuệ một cảm giác linh mẫn cùng một một sự cảm nhận và Khống chế hoàn hảo đối với linh khí trong cơ thể, cơ thể nhân loại vốn yếu ớt nếu vận hành khí sai cách, lúc đi qua kinh mạch nhỏ yếu mà luồn khí lại quá mạnh kết cục chỉ có kinh mạch bị bạo linh khí phá tung cơ thể chết vô cùng thảm.

Đó là nguy cơ lớn nhất của công Pháp này tuy nhiên còn có một yêu cầu nữa đó là người luyện công Pháp nhất định không thể quá hai mươi tuổi, khi con người trên hai mươi tuổi kinh mạch bắt đầu thành hình và cứng nhắc lại do đó cũng dễ tổn thương hơn, khi còn nhỏ tuổi kinh mạch ngược lại vẫn còn có cơ năng co dãn và dẻo dai, trong quá trình vận khí nếu có chút sơ sót cũng chẳng đến mức vỡ mạch mà chết, độ tuổi tầm mười đến mười lăm là vô cùng thích hợp để tu luyện của mọi loại công Pháp.

Hàn Thiên có đầy đủ hết những yếu tố tuyệt vời nhất để tu luyện Huyền công vậy nên việc khai mở đan điền đối với hắn chỉ là hữu kinh vô hiểm, sau gần một canh giờ đả tọa cuối cùng hắn cũng thuận lợi khai mở được đan điền, đan điền của hắn lúc khai mở ra không ngờ lại thể tích lại lớn hơn của người thường tận hai mươi lần, đan điền khai mở này đã đặt cho Hàn Thiên một nền móng vô cùng vững chắc cho quá trình tu luyện sau này của hắn.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 4: Căn cơ ổn định

Luyện thể thuật là một con đường đầy gian nan và khổ ải, đạo của luyện thể là cường thân, cường thân sẽ giúp thân thể ngày càng mạnh sức lực ngày càng lớn, bách bệnh bất xâm không bị độc dược ảnh hưởng cuối cùng là cơ thể chí tôn bất tử bất lão, sự lợi hại của cảnh giới tối cao ở luyện thể đạo làm không biết bao nhiêu kẻ phải ngưỡng vọng, từ xưa những người không có linh căng coi luyện thể đạo như một con đường khác giúp họ đạt được Vinh diệu chí cao của cường giả, nhưng luyện thể đạo gian nan đã vứt đi không biết bao nhiêu kẻ thiếu nghị lực, cuối cùng đạt đến đỉnh cao chỉ còn lại những cường giả thực sự, con đường luyện thể như cá bơi ngược thác càng tiến xa càng khó nhưng nếu đã bước tới bước cuối cùng vậy sẽ thành cá chép vượt long môn tiếu ngạo thiên hạ khiến người đời phải thán phục.

Con người được hợp lại từ ba yếu tố đó là "Tinh" "Khí" "Thần", luyện thể đạo chú trọng ở "Tinh", tinh lực ban sơ còn yếu kém phải được mài dũa bằng sự luyện tập, luyện tập có cường độ từ thấp đến cao, nếu tinh lực yếu mà luyện tập cường độ cao vậy cơ thể sẽ không chịu nổi mà bị tổn thương, khi tinh lực ngày càng mạnh nó sẽ kéo theo "Khí" và "Thần" cùng mạnh theo nhưng như thế lại là một sự thiếu thông tuệ của người luyện thể, tuy nói Khí và Thần sẽ mạnh lên theo sự lớn mạnh của Tinh nhưng tại sao Tinh phát triển Thì Khí và Thần cũng phát triển đó là do sự "Cân bằng", sự cân bằng làm cho không một yếu tố nào trong cơ thể trở nên quá trội so với hai thứ còn lại, khi tu sĩ luyện Khí cơ thể họ cũng có bước phát triển chỉ là nó chậm hơn so với Khí, và ngược lại người luyện thể đến mức nào đó cũng khiến khí trong họ tăng cao, và dù cho có là luyện khí hay luyện thể thì Thần của tu sĩ cũng đều phải đáp ứng được độ lớn mạnh nhất định, lúc đó những tu sĩ này mới có bước phát triển cao hơn được, và đó là cách quy tắc "cân bằng" hoạt động.

Thông thường "Thần" trong mỗi con người theo tu vi và kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ chầm chậm mà phát triển, tuy nhiên người luyện khí và luyện thể trong quá trình tu luyện đều có cách khiến cho "Thần" của họ lớn mạnh hơn, cái này là do kinh nghiệm tu luyện của những người đi trước để lại, "Thần" đủ mạnh sẽ giúp tu luyện giả tránh được tẩu hỏa nhập ma khi tu luyện lên cao, thế nhưng thần không chỉ có tác dụng như thế, trên đời này nếu "Tinh" và "Khí" có thể tu luyện được thì "Thần" cũng vậy người tu luyện "Thần" được gọi chung là Luyện Thần giả, cái này là tên gọi chung tuy nhiên tùy vào từng nơi mà tên gọi cũng khác nhau, có thể là Ma Đạo Sư như ở phương Tây, cũng có Thể gọi là Ngũ Hành giả như ở phương Đông, nhưng chung quy khả năng của họ đều là giống nhau là có thể dùng thần niệm hay ý thức của mình điều động nguyên tố tự nhiên để tấn công hay phòng thủ, củng như có thể phát động tấn công bằng thần niệm cùng với nhiều khả năng phi thường khác về mặt này, Luyện Thần giả tu luyện đến tận cùng cũng không hề thua kém Luyện Khí hay luyện thể, nói chung đó củng là một con đường khác để bước đến đỉnh cao.

Thế nhưng luyện thần giả không phải là một chức nghiệp quá phổ biến, lý do là Luyện Khí quá nổi trội, Luyện Thể thực lực quá khủng bố, xo ra thì luyện Thần thua thiệt nhất vừa khó khăn lại có nhiều yêu cầu khắc khe, tài nguyên tiêu tốn khi tu luyện cũng nhiều vậy nên độ phổ biến là kém nhất, Hàn Thiên không chuyên tu Thần nhưng hắn song tu Khí Thể theo đó thì củng có cách luyện Thần phù hợp riêng không nhất thiết phải thêm lối tắt nữa.

Hàn Thiên đã từng luyện thể nên hắn biết rõ mình phải bắt đầu từ đâu, hàng ngày hắn đều định ra cho mình một số mục tiêu nhất định, hôm nay là ngày đầu tiên hắn tu luyện, hắn đặt mục tiêu thứ nhất phải chạy liên tục năm dặm, mục tiêu thứ hai là nâng đá nặng ba mươi cân lên xuống một nghìn lần, mục tiêu tiếp theo là ngồi dưới thác nước tu luyện một canh giờ, cuối cùng là nhiệm vụ tìm đủ thức ăn cho ngày hôm nay.

Từ Sáng sớm Hàn Thiên đã vệ sinh cơ thể xong xuôi, sáng nay hắn chỉ có được vài quả dại để nhét vào bụng, hắn không định đi săn vào sáng sớm vì lúc này đa số động vật chưa rời tổ và một vài loài đi săn đêm có thể vẫn còn lai vãng trong rừng, đi săn lúc này quả là một sự lựa chọn không thông suốt.

Hàn Thiên bắt đầu tập luyện bài tập đầu tiên của hắn đó là chạy bộ, trong lúc hắn chạy tiểu kim long đã tìm ra một tảng đá ngủ thiếp đi hình như đối với nó việc vận động là một cái gì đó rất xa xỉ, chỉ có thức ăn và giấc ngủ mới làm nó thấy hứng thú.

Lại nói tới Hàn Thiên, khoản cách năm dặm quả thật là một con số khá là bất khả thi đối với một đứa trẻ mười tuổi, thậm chí đối với người lớn cũng là một vấn đề không hề nhỏ, tuy nhiên đối với Hàn Thiên nếu không thể hoàn thành được mức thấp nhất đó thì hắn sẽ thấy bản thân mình vô năng và yếu kém, đương nhiên mức đó là do hắn tự đặt ra chứ chả ai bảo hắn phải làm thế.

Một dặm đầu tiên đối với Hàn Thiên qua rất dễ dàng, hắn căn bản là chưa cảm thấy gì nhiều, dặm thứ hai hắn bắt đầu cảm thấy hơi tốn sức, khi cảm giác tốn sức xuất hiện thì những dấu hiệu giảm thể lực tiếp theo đó sẽ diễn ra rất nhanh, hết dặm thứ ba đến dặm thứ tư Hàn Thiên đã bắt đầu thấy miệng khô lưỡi đắng, hơi thở hắn bắt đầu nặng dần, hắn vừa chạy chậm lại vừa điều hòa nhịp thở, đây là dấu hiệu mà hắn muốn thấy, cơ thể đến giới hạn thế này sẻ kích phát linh lực trong cơ thể khiến chúng nó tưới nhuần khắp chân thân từ từ rèn luyện cơ nhục ngày càng bền bĩ, thậm chí việc cơ thể thiếu thốn năng lượng còn có hiệu quả tăng cường hấp thu linh khí từ ngoại giới vừa có hiệu quả rèn luyện cơ thể giảm mệt mỏi vừa giúp gia tăng linh khí cho đan điền, nhờ có hiệu quả của linh khí hai dặm cuối cùng Hàn Thiên cũng hoàn thành, tuy có chút tê dại và mệt mỏi toàn thân nhưng cảm nhận được cơ thể đang khỏe lên từng chút một khiến Hàn Thiên không nhịn được nụ cười mỉm, khuôn mặt thiếu niên non nớt thoáng nét kiên định.

Nghĩ ngơi nữa canh giờ Hàn Thiên đã hoàn toàn khôi phục thể lực, hắn bắt đầu bài tập tiếp theo bài tập nâng đá nặng, đối với cơ thể hiện giờ của Hàn Thiên việc này quả thật có chút khó khăn, hắn nâng mệt thì nghĩ hết mệt lại nâng tiếp, đến gần trưa rốt cuộc cũng hoàn thành được một ngàn lần nâng, cơ bắp toàn thân hắn mỏi nhừ, đây là dấu hiệu thoát lực, không phải như chuyện mệt nghỉ một lát là hết, cảm giác mỏi cơ này chứng tỏ cơ nhục Hàn Thiên đã đến giới hạn cần phải được thư giãn và tẩm bổ nếu vẫn cố gắng tập luyện tiếp cơ thể hắn sẽ bị thụ thương.

Hàn Thiên đương nhiên biết rõ cơ thể mình, hắn tìm một tảng đá thoáng dần ngồi điều tức, mỗi nơi mà linh khí đi qua mỏi mệt dần bị tiêu trừ, chân khí vận được khoản bảy tám chu thiên mệt mỏi cũng đã tan quá nửa, tuy nhiên Hàn Thiên hắn vẫn cần thức ăn để khôi phục thể chất hoàn toàn dù gì hiện tại hắn vẫn là người phàm.

Điều tức thêm nữa canh giờ tinh lực của Hàn Thiên đã hoàn toàn khôi phục, hắn bắt đầu tính đến việc đi săn, động vật trong rừng này có rất nhiều nhưng chúng cũng rất ranh ma không dễ mà bắt được, Hàn Thiên lại chẳng muốn bắt những con vật nhỏ hiền lành như thỏ hay nai trừ khi hắn đã cùng đường vậy nên hắn cần vũ khí để bắt những con vật to lớn hơn, loay hoay một buổi rốt cuộc đã làm xong một bộ cung tên, do không có công cụ để dùng nên bộ cung tên của Hàn Thiên cực kỳ thô sơ tầm bắn chỉ khoản năm trượng đổ lại, với tầm bắn như vậy việc đi săn sẽ cực kỳ nguy hiểm, Hàn Thiên không bận tâm nhiều về chuyện đó cho lắm vì sự nguy hiểm này cũng là một rèn luyện rất tốt cho hắn.

Hàn Thiên vác cung đi cả nữa ngày mà chẳng tìm được mục tiêu nào thích hợp, có con thì quá to hắn động vào là mất mạng ngay, có con lại quá nhỏ hắn chả buồn động thủ, đến trưa rốt cuộc hắn cũng tìm thấy thứ ăn được, trên một cái cây cao tầm ba trượng trước mặt hắn có một thứ kết cấu to thù lù nhìn rất giống một cái tổ ong, Hàn Thiên động tâm, có mật ong để uống cho buổi chiều hẳn là rất hay, cũng lâu rồi hắn chưa đi trộm tổ ong hôm nay gặp cái tổ ong to như vậy chắc chắn phải thử sức một chút.

Nghĩ ngợi một lát Hàn Thiên quyết định phải tính kế để tẩu thoát nếu lỡ may có chuyện không hay xảy ra, Hàn Thiên đi xung quanh do thám một lát, sau khi tìm được một con suối hắn mới an tâm quay lại chỗ cái tổ ong, đối phó với ong thì phải dùng lửa, Hàn Thiên gom lá khô lại một đống dưới gốc cây sau đó hắn châm lửa, đợi lửa cháy lớn hắn lại quăng cành lá tươi vào để dập lửa, khói từ đống lá cháy dở bốc lên mù mịt, lũ ong phía trên hoảng loạn bay ra đầy trời, Hàn Thiên thấy cảnh đó mà rợn người, hắn chửi thầm "tiên sư chúng mày có phải ong thật hay không đấy, con nào con nấy to Như con chim", bị đốt một phát thì có mà thăng thiên sớm.

Nghĩ vậy chứ chẳng lẽ làm tới đây rồi lại bỏ dở nữa chừng? , Hàn Thiên đánh liều dùng lá cây phủ đầy người sau đó ẩn nấp trong làn khói mà leo lên cây lũ ong bị khói làm cho mụ mị chả còn thấy rõ việc gì hết, Hàn Thiên nhân cơ hội bóc được một mảng lớn của cái tổ ong đem đi mất. Hắn ôm miếng sáp ong vừa chôm được chạy như bị chó rượt, chạy một hồi cảm thấy đã đủ xa hắn bắt đầu dừng lại xem thành quả vừa cướp được, trong tay hắn đang là một mảng sáp ong to cỡ một cái đầu người lớn, mảng sáp chứa đầy mật ong vàng óng, chỉ mới ngửi qua mùi vị ngọt ngào đó Hàn Thiên đã không nhịn được nước dãi, nhưng hắn biết chỗ này còn chưa an toàn, hắn cần về chỗ ở của mình ngay mới an tâm thưởng thức món ngon được.

Tiểu kim long đang ngủ trên tảng đá đột nhiên ngửi được mùi thơm, nó bừng dậy nhìn về hướng Hàn Thiên, thấy mảng sáp ong trên tay hắn râu rồng của nó vểnh hết cả lên dường như rất hứng thú, Hàn Thiên từ xa đã thấy nó, hắn cũng chẳng phải kẻ nhỏ mọn, nuôi thú cưng thôi mà phải cho ăn thì nó mới ngoan ngoãn được, hắn đi đến mỏm đá tiểu kim long nằm, ngồi xuống bóc một mảng sáp ong lớn cho vào mồm, tiểu kim long thấy hắn hắn ăn không cho mình liền nổi giận nhe răng định đớp vào đầu hắn một cái không ngờ Hàn Thiên đã nhanh tay tóm cổ nó, nó quằng quại trên không trung dường như tức tối lắm, đùa giỡn một chút Hàn Thiên liền thả nó xuống còn cho nó gần hết mảng sáp ong, tiểu kim long nhìn thấy đồ ăn liền quên hết tất cả lao vào vừa liếm vừa gặm, nhìn nó ăn Hàn Thiên cảm khái trong lòng, chả biết nó có phải là rồng thật hay không nữa? Sao mà chẳng có chút năng lực gì cả, thậm chí cả hình tượng cũng chẳng có nốt.

Tiểu kim long ăn xong lại đi ngủ, Hàn Thiên nhìn nó một hồi lại nhìn trời, thôi kệ trời đưa nó đến coi như là có duyên với ta, dù nó không có năng lực gì hết ta vẫn sẽ bảo hộ nó, thế giới này quá mới lạ đối với ta, có nó làm bạn con đường ta đi sẽ chẳng còn cô độc nữa.

Đến chiều Hàn Thiên lại tiếp tục tu luyện, lần đầu tiên thử ngồi dưới thác nước hắn đã bị cuống trôi xuống tận đáy thác phải mất gần nữa khắc mới bò lên lại mỏm đá dưới chân thác được, vậy nên lần này hắn không dám làm liều nữa chỉ chọn một chỗ vừa sức ở rìa thác nước ngồi tu luyện tuy vậy hắn cũng chỉ gắng gượng được nữa canh giờ, dòng nước quá mạnh khiến tấm lưng non nớt của hắn bị xối cho đỏ ửng cả lên tuy vậy hiệu quả tập luyện lại phi thường tốt, không ngờ dưới sức ép của nước lượng linh khí được hấp thu vào cơ nhục lại nhanh hơn đáng kể, sức chống chịu của Hàn Thiên cũng tăng lên không ít, thiết nghĩ nếu cứ tập như vậy dù sau này có bị ai đẩy mạnh vào người thì hắn cũng chẳng thể ngã mất mặt được.

Hàn Thiên cố gắng tập ngồi thác nước cả một buổi chiều, có lúc hắn không gắng gượng được bị cuống bay mất thế là hắn lại bò lên, những lúc như vậy hắn lại không hề biết có một cặp mắt đang mơ ngủ vẫn lẳng lặng theo dõi hắn.

Trời đã ngã về Tây, Hàn Thiên bắt đầu đi tìm thức ăn chiều, bữa chiều này hắn vô cùng may mắn tự nhiên đang đi trong rừng lại gặp một con trăn lớn đang nằm sưởi nắng trên tảng đá, thế là Hàn Thiên hắn vác gậy đập chết con trăn lôi về chả tốn chút sức đã có một bữa no. Con trăn này nặng gần trăm cân Hàn thiên tốn sức chín trâu hai hổ mới đem xác nó về trại được, tính ra thì số thịt này đủ cho Hàn Thiên và tiểu kim long ăn mấy ngày, thời gian tới hắn có thể không cần phải đi săn mà chỉ cần chú tâm tu luyện.

Ăn xong bữa chiều Hàn Thiên lại theo lệ cũ leo lên cây ngủ, leo đến tới nơi hắn mỏi nhừ cả tay chân do hắn đã vất vả từ sáng đến giờ nên hiện tại hắn chỉ leo cây thôi mà cũng muốn kiệt sức đến nơi, hắn thầm hạ quyết tâm ngày mai phải làm một cái thang dây để leo xuống cho tiện.

Đêm nay Hàn Thiên lại tiếp tục luyện khí, cách thức tu luyện thì hắn đã quá quen thuộc đến nỗi hắn chẳng cần phân thần quá nhiều vào việc vận khí nữa, thay vào đó đa phần tinh thần hắn tranh thủ nghĩ ngơi một chút cho bớt căng thẳng.

Sáng hôm sau Hàn Thiên kiểm tra lại thể nội phát hiện linh khí trong đan điền đã tăng thêm một phần nữa, cứ tốc độ này chỉ một tuần nữa hắn có thể đột phá tầng một của khai thiên cảnh, tiến vào tầng hai là hắn có thể bắt đầu cô đọng linh lực có thể giúp ít cho chiến đấu một khoảng không nhỏ rồi.

Hôm nay Hàn Thiên bắt đầu làm ra một vài vật dụng lặt vặt, hắn xây một căn chòi nhỏ dưới gốc cây hắn ở dùng đất nặn ra nồi đất, chén đất, lại đắp ra một cái lò tích thêm củi, tất cả đều đặt vào căn chòi nhỏ kia, từ bây giờ đó sẽ là chỗ hắn nấu ăn.

Ngày lại qua ngày, cứ mỗi khi rảnh rỗi Hàn Thiên lại xây dựng một vài công trình nhỏ hoặc thám hiểm thăm dò địa hình xung quanh để tìm kiếm dấu tích của con người, ngày thứ năm ở đây hắn đã xây được một chỗ trú ẩn trên cây, ngày thứ mười hắn đã rào được một khu vườn bắt đầu trồng một số loại rau dại mà hắn tìm được, ngày thứ hai mươi hắn đã đánh dấu được nhiều vị trí trọng yếu trong khu vực mà hắn sinh sống, chỗ nào có cây ăn quả, chỗ nào có thú dữ qua lại chỗ nào là hiểm địa không thể vào hắn đều biết cả.

Gần một tháng trôi qua tu vi của Hàn Thiên tăng cao chóng mặt, riêng luyện khí hắn đã bước vào tầng thứ ba của khai thiên cảnh rồi, lúc này hắn chỉ cần vận một chút chân khí vào gậy gỗ thôi cũng có thể đánh ra một côn nặng gần ba trăm cân, cộng thêm sức mạnh từ nhục thể đã được tôi luyện, hiện tại dù Hàn Thiên mới hơn mười tuổi nhưng dù cho có gặp thú dữ như hổ báo hay gấu hắn cũng chẳng còn ngại ngần gì nữa, rõ ràng Hàn Thiên đã có bước chuyển mình ngoạn mục so với lần đầu hắn đến thế giới này.

Ngoài tu vi tiến triển ra thì hiện tại mối quan hệ giữa Hàn Thiên và tiểu kim long đã tốt lên không ít, lúc này ngoài việc ăn với ngủ ra thì thi thoảng nó cũng hay chơi đùa cùng với Hàn Thiên, Hàn Thiên thích nhất là chơi trò câu rồng, hắn cứ buộc thức ăn vào gậy rồi dụ cho con rồng tham ăn kia đớp, nó mà đớp thì hắn lại kéo ra xa không cho nó đớp trúng, nó mà đớp trúng thì thể nào cũng mất mồi, vì đớp trúng mồi thì kiểu gì nó cũng chả chịu nhả ra, Hàn Thiên tu vi tinh tiến phản ứng mau lẹ đa phần là hắn dắt mũi tiểu kim long nhưng con rồng kia cũng chẳng phải dạng vừa vô cùng xảo trá, có lúc nó giả vờ ngủ đợi Hàn Thiên bất cẩn lại vung mồm cắn trộm nó cắn quả thật rất mạnh kết quả có đôi khi Hàn Thiên phải đi làm cây gậy khác, còn chưa hết mấy bữa Hàn Thiên đang tĩnh tâm tu luyện tiểu kim long liền lén ăn hết đồ ăn dự trữ của hai ba ngày tới, Hàn Thiên tỉnh ra thì liền sôi máu bắt nó treo ngược lên bỏ đói liền một ngày trời, nhưng như thế nó cũng chẳng sợ hôm sau lại ăn càng nhiều hơn, Hàn Thiên nuôi con rồng này thật ra cũng khổ sở lắm. Tuy vậy cuộc sống này đối với hắn lại rất khoái hoạt.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
chương 5: Lần đầu thấy con người

Khai Thiên cảnh có chín tầng mỗi một tầng tu tiên giả phải hấp thu linh khí vào nhiều thêm một phần và nén nó lại cùng với lượng linh khí ban đầu, qua mỗi tầng linh khí được nén lại sẽ càng nhiều và đậm đặc, sau khi đến khai thiên cảnh tầng chín đỉnh phong tu tiên giả có thể thử ngưng đọng linh khí thành linh lực, một dạng cao hơn của linh khí, dẫn động linh lực đi tẩy rữa cơ thể một lần trải qua tẩy kinh phạt tủy biến đổi cơ thể từ phàm cảnh sang thành cơ thể tiên thiên, trở thành sinh linh siêu việt nhân loại thông thường. Khi đó tu luyện giả sẽ đột phá khai thiên cảnh bước vào thoát thai kỳ.

Cần phải biết linh lực là linh khí cô đọng dẫn đến biến đổi về chất, quá trình này xãy ra một cách đặc biệt và hiếm khi diễn ra trong tự nhiên, trong thiên địa sẽ có nơi nhiều linh khí, nơi ít linh khí nhưng chung quy dù cho có là nơi có linh khí nồng đượm đến đâu, dù là đậm đặc gấp mười lần bình thường thì linh khí vẫn chỉ là linh khí không thể hóa thành linh lực được, linh khí nồng đậm tụ ở một nơi có thể hóa thành trạng thái vân vụ, nồng đượm hơn có thể ngưng tụ thành linh tuyền, đậm đặc hơn nữa sẽ ngưng tụ thành linh Thạch một vật quý như vàng trong giới tu chân, nhưng linh khí vĩnh viễn không thể tự biến đổi thành linh lực được.

Linh lực xuất hiện theo quá trình tu sĩ biến đổi linh khí thành một dạng cao cấp hơn, cái này chính là một sự huyền diệu độc đáo của sinh linh vạn vật, sử dụng linh khí hóa thành thứ siêu việt hơn, dù là giống loài nào thì khi đi trên tiên đạo hầu hết đều phải trãi qua quá trình thăng hoa này, từ linh khí cô đọng thành linh lực, từ linh lực trãi qua tẩy lễ độ kiếp chuyển hóa thành tiên lực huyền diệu mạnh mẽ, đó là một quá trình phát triển chung nhất tuyệt đối không thể làm khác, linh khí ưu việt hơn năng lượng thông thường, linh lực siêu việt hơn cả linh khí, tiên khí càng thần thánh tuyệt diệu hơn gấp bội, bởi lẽ đó nên linh lực có đầy rẫy những tố chất ưu việt so với linh khí, linh lực nuôi dưỡng cơ thể tốt hơn xo với linh khí, một tu luyện giả ở khai thiên cảnh nếu dùng linh khí nuôi dưỡng cơ thể thì cùng lắm là sống được một trăm năm mươi năm thọ mệnh, nhưng một khi đã luyện đến thoát thai kỳ đạt được linh lực tẩy lễ tuổi thọ sẽ ngay lập tức tăng lên ba trăm năm, về nhiều cảnh giới sau đó thì tu luyện giả vẫn chỉ tu luyện linh lực, cảnh giới càng cao thì tuổi thọ cũng càng cao, đến ngày độ kiếp phi thăng đạt được tiên lực tại thân liền có thể bất lão trường sinh thọ cùng Thiên Địa.

Điều thứ hai mà linh lực siêu việt hơn linh khí đó là khả năng khu động pháp bảo, chỉ linh lực mới có thể làm cho pháp bảo hoạt động còn linh khí thì không, một tu sĩ tầm thường chỉ cần đạt đến thoát thai kỳ là có thể khu động được pháp bảo để tấn công, pháp bảo uy lực phi thường, vượt xa tưởng tượng của người phàm, Hàn Thiên siêu việt hơn tu sĩ đồng cấp là sự thật, đan điền của hắn to hơn người bình thường hai mươi lần, tức là tu sĩ thoát thai kỳ bình thường củng không có nhiều linh khí hơn Hàn Thiên được, tuy nhiên nếu phải giao thủ với tu sĩ thoát thai kỳ thì chín mươi phần trăm là Hàn Thiên sẽ thua, linh khí dù nhiều đến đâu vẫn chỉ là linh khí, vẫn không thể bằng một tia linh lực được, tu sĩ khai thiên cảnh bất quá chỉ là một gã võ sĩ siêu cấp với khí lực và thể lực tuyệt vời, nhưng suy đến cuối cùng vẫn chỉ là phàm Nhân, một khai thiên cảnh có thể đối đầu với một trăm phàm nhân mà không bại, tuy nhiên nếu là ngàn người vạn người thì dù là khai thiên cảnh siêu việt như Hàn Thiên cũng sẽ bị đè chết không có lối chuyển mình, còn như thoát thai kỳ lại khác, họ chỉ cần khu động linh lực là có thể điều khiển pháp bảo phi hành bay đi mất hút, dù là trăm vạn người cũng chỉ có thể đứng nhìn. Khi một khai thiên cảnh đối đầu với một Thoát thai kỳ, có thể chỉ trong một tích tắc lúc khai thiên cảnh đó còn đang loay hoay tìm cách tiếp cận đối thủ, thì đã bị thoát thai kỳ kia khu động phi kiếm nhanh như cắt xuyên qua yết hầu mà chết rồi.

Bởi vậy mới nói Hàn Thiên dù siêu việt đến đâu thì khi đối đầu với một thoát thai kỳ khả năng bại của hắn đến gần chín phần là như thế.

Cho đến nay thì hầu như chỉ có tu luyện giả mới có thể ngưng tụ được linh lực, nhưng cũng có khá nhiều ngoại lệ, tỷ như yêu quái hay ma vật gì đó củng có thể ngưng tụ ra linh lực, tuy khá tương đồng nhưng những loại linh lực này vẫn có những tính chất khác, linh lực từ yêu quái thường mang tính chất kỳ dị khó đoán, linh lực của ma vật thì cuồng loạn tà ác, nói chung là xo về hình thái thì có điểm khác biệt nhưng tác dụng thì đều là giống nhau, đều là nuôi dưỡng thân thể, chữa lành vết thương, khu động pháp bảo, thi triển đấu pháp vv..

Ngoài ra một số loài sinh linh có linh tính củng có thể ngưng tụ được linh lực, một vài loài linh thảo, kỳ dược có thể ngưng đọng linh lực vào các bộ phận như rễ hay hoa quả gì đó để tu luyện tăng thực lực, thông thường linh lực từ các loại linh thảo này khá ôn hòa và tinh thuần lại mang thuộc tính tự nhiên như thủy hỏa vv.. vậy nên chúng thường bị tu luyện giả tranh đoạt để dùng làm tài liệu chế dược.

Tóm lại có thể hiểu tu luyện giả ở khai thiên cảnh là giai đoạn yếu ớt nhất, thủ đoạn công kích và bảo mệnh hầu như không có nhiều, Hàn Thiên ý thức được tất cả những việc đó nên trong giai đoạn này ngoài tu luyện chính thức hắn còn chú tâm nghiên cứu thêm một vài thủ đoạn công kích và phòng thủ để dùng trong những lúc nguy cấp, hắn đã có một vài ý tưởng sơ bộ hiện tại vẫn đang nghiên cứu để thi triển được ra thành chiêu thức.

Vẫn đang loay hoay tập luyện ở thác nước, Hàn Thiên bất chợt nghe thấy một tiếng thét đầy sự kinh hãi.

Tiếng thét đó làm hắn giật mình hoảng loạn, không phải vì sợ hãi xung quanh có nguy hiểm mà là vì tiếng thét đó rõ ràng là tiếng của nhân loại, ở đây gần cả tháng rốt cuộc hắn mới biết được đến sự tồn tại của con người hỏi sao hắn không kinh hãi cho được?

Nghe qua thì âm thanh dường như là của một nữ nhân, lại còn mang tính hoảng loạn như thế thì khẳng định là người đó đang gặp phải nguy hiểm, vậy nên Hàn Thiên không dám nghĩ nhiều lập tức cầm một cây gậy gỗ dài gần nửa trượng chạy thật nhanh về hướng phát ra tiếng thét.

Càng đến gần hắn càng nghe rõ ràng hơn tiếng kêu hoảng loạn của nữ nhân nọ, tình hình dường như đang rất nguy cấp, còn gần mười trượng nữa là đến mục tiêu từ xa Hàn Thiên đã thấy được loáng thoáng tràng cảnh hiện trường, phía trước là một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn đang cố chạy khỏi một đầu hắc hùng to lớn.

Chân cô gái dường như đã bị thương nên tốc độ chạy khá chậm, đầu hắc hùng kia tuy to lớn hung tợn nhưng tốc độ vẫn vô cùng nhanh, ban đầu cả hai cách nhau gần trăm thước qua mỗi giây trôi đi khoảng cách đó lại ngày càng gần hơn, rốt cuộc con hắc hùng nọ đã sắp tóm được cô gái kia mất rồi, thấy tình hình nguy cấp Hàn Thiên càng cố sức tăng tốc hết cỡ.

Khoảng cách giữa đầu hắc hùng và cô gái ngày càng gần, dường như quá hoảng loạn cô gái kia liền bị trược chân, đầu hắc hùng nhanh chóng áp sát mục tiêu, cô gái mắt thấy cự hùng đứng trên hai chân cao gần cả trượng thì nội tâm hoảng loạn đến mức cả người rung lẩy bẫy không còn chút sức chống cự, hùng chưởng của con vật nọ đã giơ lên cao quá đầu chỉ cần nó quật xuống cô gái nọ ắc nắm chắc cái chết, cô gái nọ dường như đã biết được kết cục của mình lòng cũng nguội lạnh, nàng đang nhắm mắt chờ chết thì đột nhiên một tiếng vang trầm đục cất lên, có vẻ như hùng chưởng nọ đã bị thứ gì đó chặn lại.

Cô gái nọ mở mắt, cảnh tượng phía trước làm cô phải ngỡ ngàng, trước mặt cô là một hình bóng thiếu niên đầy uy vũ tay cầm mộc côn, dù hắc hùng kia cao hơn thiếu niên nọ gần gấp đôi, hình thể cũng to lớn hơn thiếu niên rất nhiều lần, thế nhưng thiếu niên ấy vẫn không hề nao núng, tình cảnh vừa rồi không cần nói cô gái củng biết chính thiếu niên này vừa cứu mạng cô, mắt thấy hắn khoát tay ra hiệu cô mau chóng rời khỏi đây, tuy vẫn còn nhiều bận tâm thế nhưng cô gái nọ vẫn gắng sức bò xa khỏi nơi đó một đoạn.

Trong trường đấu Hàn Thiên hai mắt nhìn chằm chằm vào con gấu lớn, uy thế lăng lệ từ trên người hắn tỏa ra, rõ ràng là muốn cảnh báo hắc hùng kia không được làm càn, đầu hắc hùng dường như cảm thấy sự Nguy hiểm từ Hàn Thiên, tuy vậy đầu óc nó ngu ngốc vốn không quan tâm nhiều đến vậy, thấy Hàn Thiên nhỏ bé lại dường như không có gì nguy hiểm nó liền không hề sợ hãi lao tới tấn công hắn, dám cướp bữa ăn từ miệng nó tên nhóc kia khẳng định là đáng bị nó xử chết rồi, cho luôn vào bụng nó tha hồ làm anh hùng bên trong.

Hàn Thiên nay đã khác xưa, cỡ như đầu hắc hùng này quả thực không phải là đối thủ của hắn, uy thế lao đến của hắc hùng tuy hung mãnh dị thường thế nhưng Hàn Thiên hắn khổ luyện bấy lâu nào phải uổng phí, nhanh chóng lách người một cái hắn đã thoát được thế công của hắc hùng, thấy mình vồ hụt con mồi hắc hùng điên tiết lao vào tấng công như vũ bão, Hàn Thiên dùng thân pháp mau lẹ nhanh chóng ứng biến, cái nào né được thì né cái nào không né được liền dùng gậy gỗ để đón đỡ, gậy gỗ được hắn quáng đầy linh khí vào trong cứng rắn vô cùng, lực đạo của hắc hùng tuy mạnh nhưng chẳng thể nào phá hỏng được mộc côn trong tay Hàn Thiên.

Đánh một hồi cảm giác là không thể thắng được Hàn Thiên hắc hùng bắt đầu giở trò đê tiện, nó thấy cô gái nọ đang ở một góc quan chiến hiện đang vô lực chạy trốn, tâm cơ liền nổi lên định lao tới giết cô gái để uy hiếp Hàn Thiên, Hàn Thiên vốn không định giết con gấu này chỉ muốn dọa cho nó chạy đi nhưng do nó quá giảo hoạt đã động vào nộ khí của hắn, ngay lập tức hắn đề khí phi thân đuổi theo sau con gấu, Hàn Thiên một cước đạp xuống cả người lao vút lên không hơn một trượng, mộc côn vận đủ lực định một kích miễu sát ngay đầu hắc hùng này, không ngờ hắc hùng giảo hoạt thấy Hàn Thiên đã trúng kế liền quay người tấn công lại hắn, nó quả thực là suy tính đủ hiểm chỉ tiếc vẫn là coi thường Hàn Thiên, hắc hùng luôn nghĩ là Hàn Thiên sợ nó nên mới không dám đối đầu trực tiếp với nó vậy thì hẵn là thực lực của nó phải cao hơn hắn, một kích này hai bên đối đầu trực diện nó nhất định có thể đánh chết được Hàn Thiên hắn, nhưng hắc hùng nào ngờ chút tiểu xảo của nó chỉ làm Hàn Thiên Thêm phẫn nộ, lực đạo đánh ra càng tăng thêm bội phần, tốc độ mộc côn nhanh chóng tăng cao, hắc hùng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một kích mạnh như trời giáng vào đầu, nó gục ngã ngay tại chỗ chết không kịp hối.

Hàn Thiên uy thế ung dung, khí khái thần dũng nhãy từ trên xác hắc hùng xuống trước mặt cô gái nọ, cô ta nhìn qua hắn một lượt liền thấy bất ngờ trước Hàn Thiên, không phải vì bộ đồ rách rưới trên người hắn mà là vì niên kỷ của hắn, tuy Hàn Thiên đã cao tầm nửa trượng, dáng vấp do tập luyện lâu ngày cũng khá là cân đối chắc chắn, nhìn qua thể trạng cỡ này chỉ có thiếu niên mười mấy tuổi mới có được, thế nhưng cô gái trẻ này làm nghề y trong đời đã nhìn qua biết bao loại người, trông mặt mũi Hàn Thiên cô liền đoán được hắn tuyệt đối không thể trên mười hai tuổi được, từng tuổi này mà đã có thể một mình sinh tồn ở nơi hoang dã như vầy đây chính là điều mà trước nay cô không dám tưởng tượng tới.

Nhưng đó cũng chưa phải là điều làm cô gái thấy kinh ngạc nhất, điều làm cô kinh ngạc nhất nằm ở ánh mắt và thần thái của Hàn Thiên khi nhìn cô, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác ánh mắt Hàn Thiên nhìn cô giống như là ánh mắt của một người lớn tuổi đã từng trải rất nhiều vậy, nó thâm thúy và nội liễm, trước ánh nhìn đó cô cảm thấy như không thể có bí mật nào có thể che dấu nó được, thần thái của Hàn Thiên cũng là một thứ lý ra không nên có trên một người còn trẻ như hắn được, thần thái lạnh lùng mà uy nghiêm, chững chạc bình ổn, khiến cho người đối diện luôn phải chịu một cảm giác bị áp bức, thế nhưng vẫn tồn tại trong đó một cảm giác an toàn khác lạ.

Suy tư mất mấy giây cô gái chợt nhận ra cô đã quên cảm ơn Hàn Thiên vì đã cứu mình, nghĩ đoạn cô gái nọ liền cất giọng đa tạ hắn.

Hàn Thiên nghe không hiểu tiếng của cô gái nói với mình, nhưng hắn biết cô ta đại loại là đang cảm ơn mình, do bất đồng ngôn ngữ nên Hàn Thiên hắn không thể trả lời cô gái này được vậy nên hắn làm một cử chỉ cho cô thấy là hắn không nghe hiểu những gì cô nói, hiện tại chắc chắn là cô gái đang tưởng Hàn Thiên từ nhỏ lớn lên trong rừng nên không hiểu được ngôn ngữ bên ngoài rồi.

Hàn Thiên nhìn cô sau đó đánh giá sơ qua một lượt, cô gái này khá trẻ chỉ tầm mười lăm mười sáu gì đó, cô ta mặc một bộ trang phục khá đơn giản mộc mạc, kiểu dáng hơi lạ lẫm, có lẽ là phong cách của người ở thế giới này, nhưng nhìn chung thì cũng rất tươm tất và gọn gàng, tóm lại trang phục tuy khác kiểu dáng nhưng cũng không khác phong cách làm trang phục ở thế giới cũ của Hàn Thiên là mấy.

Mặt mũi cô gái trông rất xinh đẹp, tóc cô đen huyền vô cùng mềm mượt, dài cỡ chấm lưng và được buộc lại thành búi phía sau trông rất nữ tính, ngũ quan cô gái vô cùng đoan chính, mày liễu mắt đen, mũi thẳng và nhỏ gọn, môi mỏng hồng nhuận, cằm thon nhỏ, nước da trắng ngần, nếu ở thế giới cũ của Hàn Thiên thì cô gái này có thể được coi là mỹ nữ tuyệt thế, trong những người mà Hàn Thiên hắn từng gặp quả thực không có mấy ai có thể xinh đẹp hơn cô gái này, thế nhưng Hàn Thiên cũng không phải là người thiếu kiên định, tuy cô gái nọ trông xinh đẹp thật nhưng hắn cũng chỉ kinh diễm đôi chút rồi liền trấn định lại ngay.

Dường như chân của cô gái này đã bị thương, Hàn Thiên ra dấu hỏi cô còn đi được không? , cô gái kiểm tra lại vết thương hình như là bị trật khớp mất rồi, cô gắn sức đứng dậy nhưng vết thương tái phát khá đau đớn nên cô liền mất thăng bằng lảo đảo như sắp ngã đến nơi, Hàn Thiên nhanh chóng đỡ được cô ấy, thấy tình hình có vẻ không ổn hắn liền nhất quyết bế cô đi luôn cho nhanh, cô gái biết Hàn Thiên có ý tốt nên không phản khán, dọc đường thỉnh thoảng cô lại nhìn hắn đôi chút bằng ánh mắt đăm chiêu, tuy Hàn Thiên còn nhỏ nhưng nét mặt cũng đã dần định hình, nhìn qua tuy còn chút non nớt nhưng cũng đã có nét anh tuấn tiềm tàng, phối hợp với ánh mắt kiên định bức nhân cô gái bất giác bị thu hút cứ suy nghĩ mãi về chuyện của hắn, muôn vàn câu hỏi vẫn đang chạy quanh trong đầu cô mà không có câu trả lời, bất giác do quá mệt mỏi cô liền ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đi mất vài khắc cuối cùng cũng đến chổ ở của Hàn Thiên, chặng đường cũng không có gì khó khăn, cô gái tuy cao hơn Hàn Thiên đôi chút nhưng do dáng người mảnh mai nên trọng lượng cũng nhẹ, hắn tập nâng đá đến nay đã nâng được đá nặng gần hai trăm cân nên việc bế cô gái này đi một đoạn đường không xa không gần thế này quả thực không thể làm khó hắn, đến nơi Hàn Thiên liền để cô gái nằm lên chiếc ghế tựa dài hắn dùng để tạm nghĩ ngơi khi ở hắn ở bếp, tiểu kim long thấy Hàn Thiên mang người lạ về liền chạy đến xem, Hàn Thiên thấy nó liền lệnh cho nó trông chừng cô gái còn hắn đi khuân xác con gấu kia về làm bữa trưa.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
chương 6: Y sư bí ẩn

Chẳng biết đã qua bao lâu, cô gái tỉnh dậy, phát hiện Hàn Thiên đã khuâng gần hết xác của con gấu kia về đây rồi, từ chỗ đó đến chỗ này cũng phải vài dặm dù cho Hàn Thiên hắn sức mạnh kinh người thì cũng phải đi hết mấy chuyến, hắn còn nhỏ như vậy chẳng lẽ cơ thể hắn đúc Bằng sắt? Cô gái nghĩ vậy nhưng do không thể hỏi trực tiếp Hàn Thiên nên cô đành chịu tự nén nghi vấn trong lòng xuống.

Giờ cũng đã giữa trưa, Hàn Thiên cũng bắt đầu làm cơm, bữa nay thịt được một con gấu lớn thực đơn đương nhiên sẽ liên quan đến gấu, hai cái Hùng chưởng đem đi hầm quả thực không tệ, phần thịt gấu thì Hàn Thiên làm một món thịt gấu xào rau, một món thịt gấu nướng, thêm vài món rau quả tráng miệng, bữa trưa coi như cũng thịnh soạn.

Hàn Thiên làm mọi thứ đều thoăn thoắt thuần thục, cô gái trẻ nhìn mà hoa cả mắt, lại một lần nữa cô bị Hàn Thiên làm cho bất ngờ, Hàn Thiên dọn đồ ăn ra bàn lại đến bế cô tới ghế ngồi, tiểu kim long không mời cũng từ vác xác đến, đây đã là thông lệ, có ăn thì nó tự mò đến Hàn Thiên không cần mời.

Để cô gái trẻ khỏi phải ngượng Hàn Thiên Cầm đũa ăn rất tự nhiên, tiểu kim long cũng chả ngại ngần gì chộp ngay một tảng thịt nướng lớn gặm lấy gặm để, Hàn Thiên ra hiệu mời cô gái, cô bị hắn ảnh hưởng không còn câu nệ tiểu tiết nhiều nên cũng cầm đũa lên ăn một vài miếng, hình như thức ăn của Hàn Thiên nấu rất hợp khẩu vị của cô gái thế nên cô ấy ăn cũng kha khá, trong lúc ăn còn khen rất nhiều tiếc là Hàn Thiên nghe không hiểu.

Dùng bữa trưa xong Hàn Thiên đi tu luyện còn tiểu kim long đem bát đĩa ra suối rửa, mấy tháng nay Hàn Thiên đã giao cho nó công việc ấy, cô gái trẻ đã được Hàn Thiên đưa lại ghế để nằm dưỡng thương, cô vừa nằm vừa quan sát Hàn Thiên và tiểu kim long, dường như hai người họ làm cô ta thấy rất thú vị.

Hàn thiên tu luyện đến gần tối thì cũng về trại, trên người dường như còn đem về vài món đồ, cô gái trẻ và tiểu kim long vẫn ở ngay nhà ăn chưa xảy ra chuyện gì cả, thấy cô gái hắn giơ tay miệng cười ra dáng đang chào, cô gái cũng cười đáp lễ.

Lý ra thì chiều nay Hàn Thiên và tiểu kim long vẫn sẽ ăn thịt gấu, nhưng mà Hàn Thiên đang có khách, không thể đãi người ta theo kiểu ngèo nàn như vậy được, thế nên hắn đặc biệt ra suối săn được mấy con cá lớn dùng làm bữa chiều, còn phần thịt gấu thừa hắn đem hun khói làm thành thịt khô để ăn dần, bữa chiều nay hắn nấu canh cá, cá chưng chua ngọt cùng cá hấp đãi cô gái, vẫn như bữa sáng cô gái ăn rất ngon miệng lại trầm trồ không ngớt về món ăn Hàn Thiên nấu, nhưng mà vẫn như cũ Hàn Thiên không hiểu cô ấy nói gì.

Ăn xong bữa chiều Hoàng hôn cũng đã dần buông xuống, dưới cánh rừng trời đã tối đi không ít, Hàn Thiên liền chỉ cô gái nhìn lên cao, ở trên một cành cây lớn căn chòi lá của Hàn Thiên hiện lên cực kỳ nổi bật, cô gái dường như hiểu ý Hàn Thiên, hắn muốn đưa cô lên đó, chỉ là cô không hiểu hắn định đưa cô lên đó bằng cách nào? , ngoài ra thì cô không ngại việc Hàn Thiên là nam nhân, hắn mới hơn mười tuổi dù có hơi thành thục quá mức thì cũng chưa phải là nam nhân vẫn chưa thể làm ra chuyện gì quá phận với cô được.

Thực ra cô gái nghĩ chưa hẳn đã sai dù Hàn Thiên già đời lại vốn là một nam nhân thực thụ, tuy nhiên dù là kiếp trước hắn cũng chưa từng nếm qua mùi vị nữ nhân, lý do cũng đơn giản, sách ghi "tu luyện giả động đến nữ nhân sẽ không dứt ra được, ảnh hưởng đến đạo hạnh", vậy thì hiện tại làm sao hắn dám có ý định không chính đáng với cô gái trẻ này đây? Huống hồ dù hắn muốn cũng lực bất tòng tâm, cơ thể trẻ con này không cho phép hắn được làm lưu manh.

Hàn Thiên đối với vấn đề của cô gái trẻ đã có nghĩ qua chỉ là việc này đối với hắn quá đơn giản vậy nên hắn chả để tâm mấy, hắn y như kế hoạch ban đầu dùng một sợi dây cột vào eo cô gái phòng khi cô ta bị rơi xuống lúc hắn leo lên cây, lại lấy thêm một sợi dây buộc vào túi đồ mới đem về hồi chiều rồi cột dây đó vào eo hắn, cứ như vậy hắn vừa cõng cô gái vừa lôi theo một túi đồ từ từ leo thang dây lên chỗ nghỉ, tiểu kim long cũng leo lên cùng, tuy khó khăn hơn mọi ngày nhưng hắn cũng chỉ coi như đây là một dạng khảo nghiệm.

Cuối cùng cũng tới nơi nghĩ ngơi của Hàn Thiên, cành cây mà hắn chọn để ở khá lớn đường kính cũng hơn nữa trượng, Hàn thiên dụng tâm xây được một gian nhà nhỏ ở trên đây dùng để che mưa nắng, căn nhà bằng cỏ, ngang dọc đều cỡ một trượng diện tích bằng khoản một căn phòng nhỏ, sàn nhà được làm bằng cành cây, mỗi cành đều to cỡ cánh tay người đan sát lại với nhau, vừa bằng phẳng vừa chắc chắn, Hàn Thiên để cô gái ngồi vào nhà rồi lấy trong túi đồ ra một tấm da gấu đưa cho cô, ý Hàn Thiên là muốn cô gái dùng tấm da này lót xuống sàn để cô nằm được thoải mái, Hàn Thiên lại lấy thêm từ trong túi ra một vài loại hoa kỳ lạ có thể phát sáng rồi treo khắp phòng, ánh sáng dìu dịu từ những bông hoa tỏa ra làm căn nhà nhỏ sáng lên trông thấy, dưới màn đêm u tối, căn nhà ánh lên những tia sáng lung linh kỳ ảo, vừa hòa hợp với thực vật nơi đây lại không gây chú ý cho các loại thú dữ.

Đối với cô gái trẻ thì nơi này quả là một nơi nghỉ ngơi thoải mái, một kẻ gặp nạn như cô thì được thế này quả là vạn hạnh, cô không mong gì hơn, trong lòng cô gái cũng chợt hạ quyết tâm nhất định phải báo đáp lại ân tình này cho Hàn Thiên.

Bình thường Hàn Thiên hay ngồi trong căn phòng nhỏ này tu luyện nhưng hôm nay có cô y sư này nên hắn định sẽ ra ngoài ngồi, tu luyện thôi mà ngồi ở trong hay ngoài cũng chẳng khác mấy, hắn ở bên ngoài tu luyện cũng được, phía trong nhường cho cô gái với tiểu kim long ngủ, dụng tâm đối đãi với người khác của hắn xưa nay chính là như vậy vô cùng chân thành.

Thấy Hàn Thiên định ra ngoài ngồi, cô gái liền gọi hắn lại tỏ ý hắn không cần phải làm thế, căn nhà tuy nhỏ nhưng hai người ở trong khoảng cách vẫn rất lớn không tính là mạo phạm cô được, huốn hồ Hàn Thiên đã cứu mạng cô sao cô có thể vì chút chuyện vặt vãnh này mà đi tính toán với hắn được.

Thấy cô gái hình như không để ý việc này Hàn Thiên cũng chẳng câu nệ ngồi ở ngay cửa bắt đầu tọa thiền, cô gái và tiểu kim long ngủ ở phía trong, có tấm da gấu lớn như vậy làm đệm, đêm nay cô không cần lo bị lạnh.

Rõ ràng đêm nay là một đêm không hề dễ ngủ đối với cô gái trẻ, mọi thứ đối với cô hiện tại đều rất tốt, cô được bảo vệ, được no bụng, chỗ nghỉ ngơi lại rất an toàn thoải mái, chỉ là không hiểu sao cô không ngủ được! Cô nhìn chăm chú vào bóng lưng thiếu niên đang ngồi xếp bằng ở trước cửa, cô cũng là một người tu luyện đương nhiên biết Hàn Thiên đang làm gì, chỉ là trước giờ cô chưa hề thấy ai tu luyện ở cấp thấp lại dẫn động được một lượng linh khí lớn như vậy tụ tập quanh bản thân, cô chỉ cần ở gần hắn cũng có thể cảm nhận được linh khí tràn trề xung quanh đang dần thấm qua các khiếu huyệt của bản thân để đi vào cơ thể, chỉ cần ở cạnh Hàn Thiên lúc tu luyện tu vi của cô dù không làm gì nhưng vẫn có tiến triển, Hàn Thiên còn nhỏ hơn cô vài tuổi, hắn làm thế nào được thành tựu như vậy? , ngắm bóng lưng hắn hồi lâu cô gái trẻ bất giác nãy sinh cảm giác an tâm, quả là kỳ lạ cô và hắn chỉ vừa quen nhau sao cảm giác này lại xuất hiện được chứ? , cô gái cứ nghĩ mãi rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trời đã sáng, Hàn Thiên ngừng tu luyện cũng được một lúc rồi, lúc này hắn đang quan sát cô gái trẻ, cô quả thực rất xinh đẹp, da trắng như bạch ngọc, ngũ quan tinh tế, mày liễu mãnh mai, mi thanh mục tú, mũi cao, môi nhỏ hồng xinh xắn, cằm thon nhọn, cả khuôn mặt cô gái đều toát nên nét bao dung từ ái, đó chính là nét đẹp rất đặc trưng của nữ nhân, tuy vậy cô gái này lại sắc sảo hơn những nữ nhân khác rất nhiều.

Cô gái vẫn đang ngủ trong chăn, dáng ngủ cũng vô cùng ngay ngắn tươm tất, Hàn Thiên có cảm giác cô gái này có một lối sống rất có quy củ, dường như là một người có giáo dục rất tốt, cô gái này hẳn không phải là một y sư bình thường nếu không cô ta sẽ không đi vào Nơi nguy hiểm như khu rừng này.

Suy nghĩ một hồi cô gái cũng đã tỉnh dậy, thấy ánh mắt đăm chiêu của Hàn Thiên đang nhìn mình, cô gái bất giác hơi chột dạ, không biết bản thân có chỗ nào chưa nghiêm chỉnh bị Hàn Thiên phát giác rồi hay không? , ánh mắt sắc bén đó của Hàn Thiên dường như có thể nhìn thấu được mọi điều, nhìn vào nó cô cứ cảm thấy tuổi tác của mình vẫn chưa đủ để có được ánh mắt thâm thúy đến như vậy, bất chợt Hàn Thiên lại đổi qua khuôn mặt cười hòa nhã, hắn đã phát hiện ra cô đang thức, Hàn Thiên đến gần ra hiệu muốn đưa cô xuống lại phía dưới, cô cũng không từ chối liền để hắn cõng cô xuống.

Dáng người cô gái khá mảnh khảnh lại cách vài lớp áo Hàn Thiên chẳng thể cảm nhận được gì nhiều, cơ mà hắn cũng chẳng để ý đến vấn đề đó, có lẽ tâm sinh lý của hắn vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn nên suy nghĩ vẫn rất đơn thuần, đến mặt đất hắn lại đưa cô gái đi ra suối cho cô tự vệ sinh cá nhân rồi thay thuốc các thứ, xong xuôi hắn lại cõng cô về nhà bếp cho cô nghĩ ngơi tại đó.

Hàn Thiên ra ngoài tìm thực phẩm để nấu bữa sáng, hôm nay hắn tìm được một con gà khá béo, cùng vài loại quả rừng, Hàn Thiên về lại nhà bếp nấu món gà chưng khoai, vì ở đây không có lúa gạo gì nên Hàn Thiên hắn chỉ có thể trồng khoai để ăn, khoai lang nếu nấu nhừ ra thì cũng có thể ăn như cháo, một nồi gà chưng khoai cùng vài loại quả rừng, bữa sáng của đám người Hàn Thiên cũng coi như rất đầy đủ khẩu vị. Ăn sáng xong Hàn Thiên đi làm cho cô gái một cây gậy để cô có thể tự mình di chuyển, vết thương của cô nếu nhanh thì cũng phải hai tuần mới có thể lành lại, trong thời gian đó cây gậy này sẽ giúp cô di chuyển được thoải mái.

Ban ngày Hàn Thiên sẽ đi tu luyện, hắn dặn cô gái không được đi quá xa khỏi căn nhà bếp này nếu không sẽ gặp nguy hiểm, hắn chỉ ở gần đây thôi nếu ở đây có việc gì hắn tự khắc sẽ biết mà quay lại, nếu cô đi nơi nào đó quá xa có thể hắn sẽ không cứu kịp.

Cô gái lại có ý muốn đi theo Hàn Thiên, Hàn Thiên cũng chẳng hiểu cô ta muốn theo hắn làm gì? Nhưng mà miễn cô ta không làm phiền hắn hắn thì đưa cô ta đi một lát cũng được, thuận tiện xem thử mục đích cô ta vào rừng để làm gì?

Đang đi trên đường đột nhiên cô gái ra hiệu Hàn Thiên nên dừng lại, cô gái lại chỉ tay đến một loài cỏ với hình dáng khá kỳ lạ phía trước, dường như cô muốn hái nó, rốt cuộc Hàn Thiên cũng biết cô gái này vào rừng làm gì, cô ta là y sư vào rừng dĩ nhiên là để hái thuốc, với mấy loại thực vật này Hàn Thiên chỉ có thể mò mẫm từng loại, thấy động vật hay dùng loại nào thì hắn cũng bắt chước dùng loại đó chứ có biết tác dụng cụ thể từng loại là gì đâu, nay gặp được một y sư nếu có thời gian hắn nhất định phải lãnh giáo vài loại thuốc có thể dùng được.

Kế hoạch của Hàn Thiên lại phải thay đổi, hắn để cô gái lại chỗ cây thuốc cho cô tự đào lên còn bản thân thì đi tìm vật dụng để làm giỏ đựng thuốc, làm xong hắn lại đưa đến cho cô gái, vật dụng hái thuốc hình như cô ta vẫn còn đỡ phiền hắn phải bận tâm, hắn vẫn thấy hơi lo liền giúp đỡ cô gái đào thuốc thêm một lát ai ngờ lại mất thêm của hắn gần ba canh giờ cô, lúc này cô gái cũng đã hái gần hết chỗ thuốc trong khu vực quanh đây, giỏ thuốc cũng đã đầy ngập mới chịu ngưng, báo hại Hàn Thiên phải theo cô ta trễ nải thời gian tập luyện, bởi vậy cổ thư ghi không hề sai tình cảm sẽ làm tu sĩ bị trì trệ việc tu luyện.

Hàn Thiên đưa cô gái ra thác nước chỗ hắn tu luyện, ở đó có một cái đầm nước nhỏ, để cô gái rửa sạch thuốc một mình còn Hàn Thiên hắn sẽ tiếp tục đi tu luyện, hắn vẫn cứ tập luyện như ngày thường, đầu tiên là những bài về sức mạnh, sau đó là sức bền, cô gái quan sát những khả năng phi thường của Hàn Thiên không khỏi giật mình, thì ra hắn luôn tập luyện theo kiểu ngược đãi bản thân như thế, thảo nào mới từng ấy tuổi thực lực lại mạnh đến vậy, nhưng bằng con mắt của một y sư cô gái đã nhận ra không ít ẩn họa trong việc tu luyện của Hàn Thiên, hắn luôn tự ép bản thân đến tuyệt cảnh, mà cơ thể hắn hiện tại còn quá yếu để có thể chấp nhận được cường độ tu luyện lớn đến thế, về lâu dài dù cho có linh khí hộ thân cơ thể của hắn vẫn sẽ có nội thương có thể làm cho hắn lớn lên không bình thường, khả năng bị dị hình cũng vô cùng cao, cô từng thấy qua người tu luyện ngoại công thiết trảo, toàn bộ đôi tay của người đó đã bị biến dạng trở nên chai sạn đến mức không còn nhận ra được đó là tay người nữa, Hàn Thiên dù có linh khí chữa thương nhưng linh khí chỉ chữa lành cho cơ thể hắn còn những biến đổi bên ngoài thân thể như da có xấu đi, xương có dài bất thường, cơ thể có cao lên ngêu như cây sào hay thấp lùn chỉ có một khúc thì đó là một ẩn số mà nếu làm không khéo nó có thể xảy ra.

Hiện tại thì nhìn bề ngoài Hàn Thiên phát triển rất tốt, cả cơ thể đều cân đối hoàn hảo nhưng việc xấu không thể không phòng, cô gái đã quyết định sẽ trả ơn cho Hàn Thiên vậy thì bắt đầu từ chỗ mà cô am hiểu nhất là y lý, cô sẽ giúp Hàn Thiên bồi dưỡng thân thể tiêu trừ ẩn họa, giúp hắn giảm bớt mệt mỏi sau khi tập luyện và trên hết là giúp cho tu vi ngoại công của hắn tiến triển nhanh hơn.

Hàn Thiên đang mãi tu luyện đến quên mất thời gian, nhìn trời thì hẵn là cũng đã sắp đến trưa rồi, giờ Hàn Thiên mới để ý, cô gái kia đã biến đâu mất, nơi rừng núi nguy hiểm thế này cô ta lại bị thương có thể đi đâu chứ? , Hàn Thiên không yên tâm bắt đầu làm một ngọn giáo đá đơn giản rồi đi xung quanh tìm kiếm.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 7: Kịch chiến yêu thú nhất giai

Hàn Thiên đi tìm cô y sư nọ từ chỗ hắn tập luyện đến khắp khu vực xung quanh gần cả dặm, mất hơn mười phút vẫn chưa tìm thấy cô hắn bắt đầu lo lắng không yên, chẳng biết cô ta có di chuyển lung tung đến nổi bị thú hoang làm hại rồi hay không nữa? , lúc trước hắn đã dặn cô tuyệt đối không được đi xa vậy mà cô ta vẫn không nghe, y sư nọ là con người đầu tiên mà Hàn Thiên hắn gặp ở thế giới này, nghĩ thế nào hắn cũng không muốn cô ta bị gì.

Đang thấp thỏm trong lòng bất chợt Hàn Thiên nghe thấy tiếng kêu cứu, biết ngay là cô gái nọ lại đi lung tung rồi gặp phải nguy hiểm, Hàn Thiên hắn liền nhanh chóng chạy đến chỗ tiếng kêu cứu phát ra, rừng cây rậm rạp làm hắn bị cản trở không ít, bới móc tìm đường một hồi rốt cuộc hắn cũng tìm tới nơi, không ngờ đấy lại là một khúc suối trong vắt giữa rừng, Hàn Thiên đảo mắt tìm quanh, khi thấy cô gái hắn liền sửng người tại chỗ.

Không ngờ là cô gái nọ lại đang tắm, dưới dòng suối kia cô gái toàn thân không một mảnh vải đang hoảng sợ nhìn về phía lùm cây bên kia suối, chẳng biết ở đó có gì mà khiến cô sợ đến vậy, cơ mà lúc này Hàn Thiên vẫn còn đang thất thần trước xuân cảnh tuyệt diệu trước mắt, hắn nào quan tâm đến việc bên kia suối có gì.

Chỉ thấy phía xa kia thân hình tuyệt mỹ nọ đang được phơi bày lồ lộ dưới ánh mặt trời, từng tấc da thịt đều tinh tế hoa mỹ không một chút tỳ vết, vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn như bạch ngọc, mái tóc dài khẽ vắt sang một bên vô cùng tinh tế, đôi gò bồng đảo của thiếu nữ mới lớn tuy chưa hoàn toàn thành thục nhưng lại căng đầy nhựa xuân của tuổi trẻ, mỹ cảm dạt dào, vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, kiều đồn ẩn hiện trong làn nước đầy bí ẩn, mỹ cảnh như thế dù là kiếp này hay kiếp trước vẫn là lần đầu Hàn Thiên được trông thấy, hắn quả thật thoáng có ý định chiếm chút tiện nghi chăm chú đến gần nhìn rõ hơn một chút, cơ mà suy nghĩ đó liền nhanh chóng bị Hàn Thiên ném ra khỏi đầu, hiện tại thì cứu người vẫn là quan trọng.

Dù là người có tâm trí kiên định thì Hàn Thiên hắn cũng phải mất mấy giây mới tĩnh tâm lại được, hắn chợt nhớ ra chân cô gái nọ bị thương hiện tại không tiện di chuyển, vậy nên hắn liền cởi áo ngoài của bản thân ra rồi nữa nhìn nữa che chật vật đến được chổ cô gái rồi choàng lên cho cô, thấy Hàn Thiên đến cô gái tuy ngượng đến chín mặt nhưng cũng gắn sức chỉ tay về phía bên kia con suối để Hàn Thiên nhìn rõ được thứ nguy hiểm nọ.

Nhìn theo hướng cô gái chỉ Hàn Thiên loáng thoáng thấy được phía bên kia suối một cái đầu rắn vô cùng lớn đang nhìn về phía này, hắn cố dụi mắt nhìn kỹ lại một lần, đến khi nắm được tình hình hắn liền chửi thầm trong lòng một trận.

"Mã cha nó kia không phải là yêu thú độc giác xà đó sao? , thứ yêu thú cường đại thế này chẳng phải luôn trú ngụ ở khu rừng rậm phía Tây kia à? Thế nào lại xuất hiện ở đây?"

Hàng loạt câu hỏi khiến Hàn Thiên không khỏi đau đầu, cũng khó trách hắn, yêu thú chính là thứ nguy hiểm hơn mãnh thú phổ thông rất là nhiều lần, chúng giống như là tu luyện giả trong giới thú vật vậy, thực lực căn bản vô cùng cao lại sinh thêm linh tính kinh người, hoàn toàn không thể đem đi so sánh với cỡ Hắc Hùng tầm thường hôm qua được.

Hàn Thiên càng lúc càng chấn kinh, Độc giác xà này hắn có biết qua, tuy chỉ là yêu thú phổ thông tầm thường nhất trong hàng yêu thú, thực lực của con trưởng thành tối đa cũng chỉ tầm khai thiên cảnh hậu kỳ của nhân loại thôi, tuy nhiên vì nó là yêu thú nên thực lực rất mạnh, nếu một tu sĩ đồng cấp mà không có pháp bảo hay đấu kỹ gì mang tính chất bộc phá mạnh về thực lực thì hầu như không thể thắng được yêu thú, nói vậy có nghĩa là một tu sĩ nếu muốn thắng yêu thú cùng cấp thì thực lực tổng thể phải cao hơn nó một bậc tỉ như nếu yêu thú là khai thiên cảnh hậu kỳ thì tu sĩ đồng cấp phải có công kích mạnh cỡ thoát thai kỳ hay thứ gì đó tương đương thì mới mong thủ thắng được, đó cũng chính là điểm làm Hàn Thiên lo lắng.

Trong lúc Hàn Thiên còn mãi suy nghĩ kế sách đối phó thì Độc giác xà bên kia đã hiển lộ hết thân ảnh của nó ra bên ngoài, chỉ thấy nó dần trường ra khỏi bụi rậm băng qua suối nước, khi thân ảnh của nó hoàn toàn hiện rõ thì liền có thể thấy, thân thể con rắn này dài gần hai trượng to cỡ mình người trưởng thành, toàn thân nó có màu xám, lân vảy chắc chắn, miến nào cũng to cỡ vảy cá chép, cái đầu của độc giác xà bày có lớp xương ngoài bảo hộ khá giống với loài tôm, tuy nhiên lớp xương ngoài này trông xù xì và có đầy những gai nhọn đâm ngược ra phía sau và hai bên, trông vừa chắc chắn kiên cố vừa nguy hiểm khôn cùng, điểm đặc biệt nhất chính là cái sừng to lớn trên đỉnh đầu của nó, đây là điểm nhận dạng để Hàn Thiên đặc cho nó biệt danh là độc giác xà, sừng của loài này dài gần hai thước, cấu tạo tương tự xương hộp sọ, phía dưới có da vảy xám bao bọc, phần lộ ra khoảng một thước ở phía đỉnh sừng có màu trắng đặc trưng của xương, tuy nhiên thứ này lại gắn liền với tuyến độc phía dưới, nếu bị thứ này đâm phải khẳng định liền bị trúng độc, độc tính của loài này gây tê liệt cực mạnh, chỉ cần bị trúng phải trong vòng một khắc cơ thể sẽ bị trì trệ nghiêm trọng, hiệu lực sẽ ngày càng nặng cho đến khoảng ba khắc sau trúng độc nạn nhân sẽ hoàn toàn bị tê liệt mặc cho Độc giác xà xử trí.

Nếu phải đối phó với yêu thú này Hàn Thiên không hề có tự tin sẽ an ổn mà hạ được nó dễ dàng, chưa kể còn có cô y sư bị thương ở đây làm hắn phải phân thần bảo vệ, nếu gặp tình huống như hôm qua sợ là sẽ không còn dễ dàng như vậy nữa, thế nhưng Hàn Thiên cũng đã hạ quyết tâm là phải làm thịt con rắn này tại đây rồi, bởi vì quanh đây là khu vực mà hắn sống nếu khu này mà có xuất hiện những tồn tại nguy hiểm như thế này, chỉ sợ là trừ hắn ra thì tiểu kim long và cô y sư bị thương này có thể gặp nguy hiểm trí mệnh bất cứ lúc nào, mà hắn thì không thể bảo vệ hai bọn họ mọi lúc được, thế nên lựa chọn tốt nhất là diệt mầm mống nguy hiểm này ngay tại đây luôn.

Trong lòng đã có chủ trương Hàn Thiên giơ tay bảo cô gái hãy tự về trước để hắn chuyên tâm đối phó với quái vật này, tránh để cô làm ảnh hưởng hắn, cô gái tuy không đành nhưng biết mình có ở lại củng không thể giúp thêm được gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho Hàn Thiên, vậy nên chỉ thoáng chần chừ một lát cô y sư nhỏ đã quyết định nhất trí lui đi.

Đợi cô y sư nọ đi mất Hàn Thiên mới có chút yên dạ, bên kia Độc giác xà cũng không dám làm bừa, vì nó là yêu thú đã thông qua tu luyện, trong người cũng đã sinh ra linh khí nên tất nhiên có thể cảm nhận loáng thoáng qua, nhân loại trước mặt này cũng mang trong người một lượng linh khí khổng lồ khủng bố gấp nhiều lần nó, tuy nhiên điều khiến nó chưa sợ hãi mà bỏ chạy đó là vì nó không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm từ Hàn Thiên, ít nhất thì nó cũng nhận ra Hàn Thiên chỉ có lượng linh khí là lớn còn lại cảnh giới thì không hơn được nó, vậy nên Hàn Thiên không thể gây quá nhiều nguy hiểm cho nó được.

Đối với độc giác xà Hàn Thiên còn hấp dẫn hơn cô gái ban nãy gấp trăm nghìn lần, cô gái ban nãy bất quá chỉ có chút linh khí ăn vào cùng lắm là giúp nó tăng chút tu vi cùng no bụng vài ngày, tuy nhiên Hàn Thiên lại khác nếu thôn phệ được cỗ linh khí khổng lồ trong người hắn rồi ngủ đông luyện hóa vài năm, nó rất có thể sẽ đột phá được giới hạn của huyết mạch trở thành một trong số ít những cá thể Độc giác xà có thể đột phá lên thành yêu thú cấp hai, cũng tức là tương đương với tu sĩ thoát thai kỳ của nhân loại, đó cũng là lý do chính nó để cho con mồi trước mặt bỏ đi mà không điên cuồng tấn công Hàn Thiên như hắc hùng đã làm, đơn giản là vì nó thông minh hơn hắc hùng nhiều lần, tự nhiên ý thức được ai có giá trị ai không có, ai có thể động vào ai không được.

Lúc này Hàn Thiên bắt đầu lui về sau dần dẫn dụ Độc giác xà vào một khu vực trống trãi xa chổ hắn ở, sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng hắn nhè nhẹ lấy ngọn giáo đá sau lưng xuống cầm ở trước mặt, bước vào trạng thái chiến đấu cả hai đối thủ đều nhìn nhau chằm chằm tùy lúc có thể nổ ra giao tranh, Độc giác xà là kẻ không giữ được bình tĩnh trước, nó lao vào tấn công Hàn Thiên nhanh như thiểm điện.

Tuy loài rắn vốn không có sở trường về tốc độ thế nhưng độc giác xà là yêu thú nên tố chất thân thể tốt hơn những loài rắn thông thường khác nhiều lần, cộng thêm thể hình nó to lớn cơ nhục mạnh mẽ dẻo dai, tất cả gộp lại làm cho tổng quan về tốc độ của nó rất nhanh không hề thua kém động vật di chuyển bằng chân chút nào, thế nhưng nếu chỉ có thế thì vẫn chưa thể làm khó được Hàn Thiên.

Chỉ thấy Độc giác xà lao nhanh đến rồi giương cái sừng nhọn hoắc đâm về phía Hàn Thiên, nhưng lúc nó đến được chỗ Hàn Thiên vừa đứng thì hắn đã nhanh chóng lướt qua một bên tránh né trong tích tắc, kế đến giáo đá trong tay Hàn Thiên đã nhân cơ hội quét trúng thân hình vừa trượt qua của Độc giác xà một nhát.

Dù đã đánh trúng một đòn nhưng Hàn Thiên vẫn không lấy gì làm cao hứng, đòn vừa rồi của Hắn chỉ làm da vảy của Độc giác xà kia nổi lên một lằn trắng nhỏ, cơ bản còn chưa động đến được cơ nhục bên trong của nó, Cũng khó trách dù đã có thêm linh lực gia trì nhưng giáo đá này vẫn là quá thô sơ không phải lợi khí sắc bén thực thụ, từng đó lực đạo không thể xuyên thủng lân giáp của yêu thú cấp một là chuyện bình thường.

Bị thất thủ trước, Độc giác xà nổi lên tính hung tàn bẩm sinh, thừa cơ huy động cái đuôi dài của mình quật vào Hàn Thiên, tuy nhiên với công kích cỡ đó thì vẫn chưa thể khiến Hàn Thiên gặp trở ngại, hắn giơ giáo đá lên nhẹ nhàng đỡ được đòn quét đuôi của Độc giác xà, tuy nhiên lực đạo mạnh mẽ truyền qua cũng khiến hắn bị đánh lùi gần năm thước, chớp thời cơ Độc giác xà nhanh chóng thu mình lại tạo thế tấn công rồi nhanh chóng phóng thẳng người đâm mạnh sừng về phía Hàn Thiên đang đứng, tốc độ phóng xuất cơ thể của loài rắn nhanh hơn tốc độ di chuyển của chúng nhiều, Hàn Thiên thấy đòn tấn công đến quá nhanh không kịp suy nghĩ đã nhanh chóng nhảy lên cao gần năm thước may mắn tránh được một đòn hiểm, nhưng Độc giác xà nào dễ buông tha cho hắn như vậy? , nó tiếp tục hất đầu lên cao hòng nhân lúc Hàn Thiên đang lơ lửng trên không mà tấn công hắn, tình huống ngàn cân treo sợi tóc Hàn Thiên liền nhanh chóng nãy ra kế ứng biến, hắn huy động thạch giáo đâm mạnh xuống phía đầu của Độc giác xà, sừng của độc giác xa chỉ dài hai thước trong khi thạch giáo của Hàn Thiên dài đến hơn năm thước, vậy nên lúc thạch giáo tiếp xúc với xương bảo hộ phía ngoài đầu của Độc giác xà Thì sừng của nó vẫn chưa thể gây tổn thương cho Hàn Thiên được, cú đâm trúng đích nhưng vẫn không thể gây được hiệu quả gì rõ rệt, tuy vậy lực hất lên của Độc giác xà cộng thêm phản lực từ thạch giáo truyền về làm Hàn Thiên văng lên cao gần cả trượng nữa, Độc giác xà cũng hết đà không thể tiếp tục tấn công đành bất lực nhìn Hàn Thiên bình ổn đáp xuống phía xa, tình huống vừa rồi quả thực vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên ở kiếp trước Hàn Thiên còn trải qua nhiều tình huống nguy hiểm hơn nhiều, một người đã trải qua hết sinh tử cảnh ngộ gặp tình huống khó khăn như vừa rồi mà vẫn còn tĩnh táo để đưa ra được quyết định sáng suốt như vậy âu cũng là chuyện bình thường.

Qua trận giao thủ vừa rồi cả hai càng thêm thận trọng trước đối phương, Độc giác xà e ngại Hàn Thiên có tốc độ nhanh chóng cùng thân thủ linh hoạt, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu lợi hại, nếu nó không cẩn thận có thể bị Hàn Thiên công kích vào chổ trí mệnh chết không kịp hối, còn Hàn Thiên hắn lo ngại nhất chiếc sừng kịch độc của Độc giác xà cộng thêm lớp vảy kiên cố kia của nó khiến hắn vô kế khả thi, hắn suy tính một hồi thì chỉ cảm thấy, trên người Độc giác xà kia nơi duy nhất hắn có thể gây thương tổn cho nó là ở tại hai mắt cùng phía dưới bụng của nó mà thôi, tuy nhiên phần bụng của nó lúc nào cũng áp xuống phía dưới đất còn hai mắt thì lại được xương cứng bên ngoài bảo vệ, nếu không chính xác tuyệt đối thì không thể thương tổn những nơi này được.

Bài toán khó là làm sao tấn công có hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho bản thân thì đến nay Hàn Thiên vẫn chưa có lời giải, tóm lại hai bên đang không thể làm gì được nhau, nhưng Độc giác xà nhất định sẽ không bỏ con mồi này, cơ hội tiến giai của nó đang ở trước mắt tuyệt đối không thể bỏ qua, còn Hàn Thiên hắn tuyệt đối không để loại tồn tại nguy hiểm như thế này được lảng vãn quanh khu hắn sinh sống, rốt cuộc thì hôm nay dù có nói thế nào một bên trong đây nhất định phải nằm xuống.

Lần này Hàn Thiên chủ động tấn công trước, cả hai đánh nhau càng lúc càng kịch liệt độ nguy hiểm còn hơn khi nãy gấp nhiều lần, Độc giác xà tuy có thực lực khai thiên cảnh hậu kỳ lợi hại hơn phần lớn tu sỹ nhân loại đồng cấp, thế nhưng chung quy vẫn chỉ nằm trong phạm trù khai thiên cảnh, vẫn chưa thể tạo ra uy hiếp lớn như của thoát thai kỳ được, vậy nên Hàn Thiên bằng vào lượng linh lực khổng lồ của khái thiên cảnh tầng ba cộng thêm luyện thể thuật đã có bước tiến dài vẫn có thể đánh ngang cơ với Độc giác xà.

Độc giác xà ỷ mình da dày thịt chắc không coi công kích của Hàn Thiên vào đâu chỉ lo thủ hộ những chổ yếu hại còn lại thì mặc cho Hàn Thiên đâm chém tùy thích, Hàn Thiên thì dùng thân pháp mau lẹ cùng lối đánh hợp lý đòn nào quá nguy hiểm thì né tránh tùy thời sẳn sàng phản công lại, còn như bắt buộc phải đối đầu thì hắn sẽ cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp nhất có thể, hai bên dằn co nhau gần nửa canh giờ bất ngờ đột biến đã xảy ra.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết của Độc giác xà vang lên tiếp sau đó là tiếng hai vật thể va chạm đầy trầm đục, thế rồi cả hai tách nhau ra, Hàn Thiên dường như bị đánh văng gần hai trượng mới ngưng lại được, hắn hiện tại đã thụ thương lúc này đang dùng một tay ôm lấy sường phải của mình, tuy nhiên ánh mắt của hắn vẫn đăm chiêu nhìn về Độc giác Xà phía xa kia, bên đó Độc giác xà dường như đang rất đau đớn, nó quằng mình vùng vẫy, hốc mắt phải dường như đã bị đâm thủng máu tuôn ra rất nhiều.

Tình huống vừa rồi rõ ràng là một pha đánh cược dẫn đến kết quả lưỡng bại câu thương, Hàn Thiên bị gãy mất vài cái xương sường đổi lại một con mắt phải của Độc giác xà, kết quả này dường như rất có lợi đối với Hàn Thiên, nên biết cả hai chiến đấu đã lâu thể lực đều đã xuống một mức nhất định, vào lúc này Độc giác Xà lại phải chịu một vết thương hở dẫn đến mất máu trầm trọng, sức lực còn lại tất nhiên sẽ trôi nhanh hơn Hàn Thiên, chưa kể ở đầu thạch giáo của Hàn Thiên còn có tẫm độc tố, tuy chỉ là độc của một vài loại hoa cỏ độc thông thường, thế nhưng nếu Độc giác Xà ngay lúc này bị nhiễm độc đó thì cũng sẽ chẳng dễ chịu gì, có thể bình thường nó sẽ không sợ loại độc tầm thường này nhưng hiện tại nó đang xuống sức khá nhiều, dù phải phân ra một ít linh lực chống chọi với độc dược kia thì củng đã là một gánh nặng vô cùng lớn với nó rồi.

Về phần Hàn Thiên tuy hắn đã bị nội thương nghiêm trọng nhưng do hắn bản tính kiên cường chịu đau rất giỏi, cộng thêm việc tu luyện ngoại công đã lâu thân thể vô cùng rắn chắc, bị thương thế này vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của hắn, và hơn hết Hàn Thiên còn đang âm thầm vận khẩu quyết của tứ thiên luyện Thần thể để đưa linh khí đi khắp nơi chữa trị những chỗ cơ nhục bị đau mỏi, dần dà thể lực của hắn vẫn đang từng chút một hồi phục lại, lợi thế lúc này rõ ràng đang nghiên về phía hắn.

Bên kia Độc giác Xà đang vô cùng cuồng nộ, nó ý thức được rất rõ trạng thái hiện tại của bản thân, nhiều lắm thì nó chỉ có thể cầm cự được thêm hai khắc nữa là cùng, trong thời gian đó nếu chưa hạ được Hàn Thiên thì nhất định là nó khó có cửa sống, vậy nên độc giác xà ngay lập tức lao vào tấn công Hàn Thiên đầy cuồng bạo, Hàn Thiên biết Độc giác Xà đang chơi trò cá chết lưới rách, nó đang cược một lần cuối cùng, đem toàn bộ thực lực của nó ra sống mái với Hàn Thiên hắn, trong lúc này hắn mà đối đầu trực tiếp với nó chính là không sáng suốt nhất, dù có thắng được nó thì cũng là thắng thảm, vậy nên Hàn Thiên rất khôn khéo không đối đầu trực tiếp với Độc giác xà nữa mà bắt đầu dùng phép du đấu, hắn hầu như chỉ lo tránh né những đòn tấn công như vũ bão của Độc giác xà và không hề có ý định sẽ tấn công lại, cuộc chiến lúc này dường như chỉ là xo xem ai là kẻ trâu bò hơn.

Tấn công nhiều với cường độ cao, Độc giác xà dường như đã không còn sức để duy trì thế trận nữa, nó biết hôm nay không thể nào thắng được Hàn Thiên nữa rồi, vừa nhận ra điều bất ổn độc giác xà liền xoay người bỏ chạy luôn, nhưng Hàn Thiên nào để trường hợp thả hổ về rừng này xảy ra được, hắn nhanh chóng lao người đuổi theo Độc giác xà, Độc giác xà vốn đã bị thương tốc độ lại không bằng Hàn Thiên thì làm sao mà chạy trốn dễ dàng cho cam, Hàn Thiên đuổi theo nó lúc nào cũng như hình với bóng hoàn toàn không có ý định buôn tha, đến lúc này độc giác xà mới biết là mình đã đụng phải thứ khó nhằn đến đâu, tiếc là giờ có hối cũng đã muộn, thể lực của Độc giác xà hao mòn dần theo từng phút, cuối cùng nó đã không thể gượng nổi nữa từ từ ngã lăn xuống đất, Hàn Thiên thận trọng tiến lại gần quan sát xem Độc giác xà đã chết thật chưa? , hắn chầm chậm đến gần cẩn thận xem xét nào ngờ độc giác xà vẫn chưa chết chợt vùng dậy há cái mồm to gần cả thước ra định nuốt trọn Hàn Thiên, tuy nhiên do Hàn Thiên hắn đã có sự chuẩn bị từ trước, đòn tấn công trong tuyệt vọng như thế này căn bản không thể làm khó hắn, ngay khi cái mồm to lớn của Độc giác xà sắp đớp trúng hắn, hắn liền nhanh chóng lùi lại hai bước, thạch giáo trong tay huy động, nhanh chóng nhắm đến cái mồm đang há ra của Độc giác xà mà đâm tới, Độc giác xà chỉ là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn không có sức phản kháng đã bị Hàn Thiên dùng thạch giáo xiên thủng vòm họng chết trong căm phẫn.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 8: Giản lược tiên pháp

Tốn mất rất nhiều thời gian và thể lực Hàn Thiên mới hạ được Độc giác xà hung tàn kia, vậy nên lúc này hắn gần như kiệt sức không thể động đậy nổi dù chỉ một ngón tay, hắn ngồi cạnh xác Độc giác xà, cây giáo đá vẫn còn cắm trong mồm con rắn này và được hắn dựng lên trông như người múa rối vậy, nhìn qua trông rất khôi hài.

Hàn Thiên nghĩ lại trận chiến vừa rồi bất chợt nhận ra thật nhiều điều, hắn thắng được trận chiến ban nãy bất quá là do kinh nghiệm chiến đấu từ lâu tích tụ lại cùng một chút may mắn, thực tế thì với thực lực lúc này của hắn nếu muốn thắng được độc giác xà một cách áp đảo quả thực là vọng tưởng.

Qua trận đấu vừa rồi Hàn Thiên đã nhận ra thiếu khuyết của bản thân, rất rõ ràng là hắn còn yếu kém về thủ đoạn công kích và phòng thủ, khi xưa hắn chủ yếu chỉ gặp những đối thủ nhỏ yếu là nhân loại thông thường vậy nên hắn chỉ cần dùng chút công phu cộng thêm linh khí gia trì vào là có thể đối phó được hết thảy, vì lẽ đó nên dù ở kiếp trước Hàn Thiên hắn đã là tu sĩ kết đan kỳ, luyện thể thuật cũng đạt đến một mức khá cao rồi nhưng các loại thủ đoạn chiến đấu thực thụ vẫn vô cùng ít ỏi.

Thế giới cũ của Hàn Thiên tài liệu khan hiếm, hắn tu luyện lên cao rồi mà mãi vẫn không thể gom đủ tài liệu để chế ra được một món pháp bảo đàng hoàn, các loại tiên thuật thì cũng chỉ tinh thông một vài loại rất sơ cấp như hỏa cầu thuật, thủy liên đạn, kim chung tráo vv.. căng bản chẳng có thứ gì đủ để tranh hùng với cao thủ hay là yêu thú cường đại trong thế giới này, tiên pháp cấp cao thì chưa tu luyện được, thần thông thuật của luyện thể đạo cũng chưa đủ tầm để có thể nghĩ đến, suy đi tính lại thì ở mấy giai đoạn đầu tiên này thực lực của Hàn Thiên hắn vẫn là quá yếu, điểm này cần phải được khắc phục ngay nếu hắn muốn tiếp tục sinh tồn trong thế giới mới này.

Hàn Thiên vì chuyện này suy nghĩ mất nữa canh giờ, cuối cùng hắn đã có một giải pháp, nếu tiên thuật cấp cao hắn không thể tu luyện được vậy thì đơn giản chúng đi để bây giờ hắn cũng có thể luyện tập chẳng phải là xong rồi hay sao? , trong những tiên thuật cấp cao mà hắn biết có hai loại tiên pháp cực kỳ lợi hại ở cấp bậc tiên nhân mới có thể sử dụng được, đầu tiên là hộ thân tiên chướng một loại tiên pháp phòng thủ bậc cao, nếu bậc tiên nhân sử dụng liền có thể tạo ra quanh mình một tiên chướng hình cầu để bảo vệ bản thân, độ to nhỏ và thời gian duy trì tùy vào pháp lực của người sử dụng, tiên chướng tạo ra có thể đẩy lùi mọi kẻ địch ra xa khỏi người sử dụng, khiến chúng không thể tiếp cận để ám toán hoặc đánh cận thân với người dùng, mọi loại công kích chỉ cần không quá mạnh so với bản thân người dùng đều sẽ bị chặn hết bên ngoài, nói vậy tức là nếu một tiên nhân tạo ra tiên chướng hộ thân thì để phá được nó tiên nhân khác phải tung ra được công kích mạnh hơn khả năng của người tạo ra tiên chướng một bậc thì mới mong phá hủy được, cái này thì có nhiều cách nhưng chung quy nếu không có pháp bảo lợi hại hoặc tiên thuật cực mạnh và cực biến thái nào đó thì khả năng hộ thân tiên chướng bị tu sĩ đồng cấp phá vỡ là rất khó, thêm nữa hộ thân tiên chướng này có thể ngăn cản độc khí, nước lửa, ám khí vv, tiên nhân tạo ra tiên chướng liền có thể xuống biển du ngoạn dễ dàng, di chuyển vào những nơi tuyệt địa như dòng sông dung nham nóng cháy cực độ hay đầm lầy toang dịch cực độc mà không hề hấn gì, nó còn có thể bảo vệ đồng bạn bên trong đi cùng, công dụng phi thường, khả năng cực kỳ bá đạo.

Còn một loại tiên thuật cấp cao mà tiên nhân thường dùng để công kích nữa đó chính là thiên đạo ấn, tiên nhân khi đấu pháp thường hay dùng loại công kích này, về cơ bản tiên nhân sẽ vận tiên khí trong người theo một khẩu quyết và phương pháp nhất định, tiên khí được điều động sau đó sẽ theo lộ tuyến và cách thức huyền diệu nào đó tạo thành một quang ấn tại lòng bàn tay của tiên nhân, quang ấn này tùy theo tu vi của người thi triển mà có thể tạo ra uy lực khác nhau, nếu gặp tiên nhân thông thường một thiên đạo ấn đánh ra đơn giản có thể làm núi non tan vỡ đoạn sông liệt địa, gặp người lợi hại hơn, một ấn đánh xuống liền đơn giản có thể hủy diệt một tiểu thế giới như thế giới cũ của Hàn Thiên, uy lực vô biên sức công kích cực kỳ đáng sợ là một thủ đoạn đặc thù của tiên nhân.

Hai tiên pháp này cố nhiên là lợi hại tuy nhiên ở đẳng cấp hiện tại Hàn Thiên không hề đủ cửa tu luyện thậm chí là không dám nghĩ tới, tuy nhiên nếu hắn làm chúng giản đơn đi nhiều lần thì khả dĩ là ngay tại đẳng cấp này hắn cũng có thể tu luyện được, chỉ có điều việc này nói ra thì dễ còn thực hiện được không đó mới là vấn đề mà Hàn Thiên phải đau đầu.

Gác lại việc của hai thuật pháp tiên giai kia Hàn Thiên bắt đầu nghĩ đến việc xử lý thi thể Độc giác xà, con rắn này tuy nhìn qua không lớn nhưng lại nặng vô cùng, với sức lực hiện tại Hàn Thiên hoàn toàn không có khả năng đem cả cái xác của Độc giác xà này về được, với cả thịt độc giác xà đã bị nhiễm độc từ thạch giáo của hắn rồi có đem về cũng chẳng dùng được, bộ da của con rắn này lại quá dày chắc không thể lấy ra, nghĩ đi nghĩ lại thì Hàn Thiên hắn chỉ có thể đem được cái đầu của Độc giác xà này về mà thôi, sau khi đã có chủ ý Hàn Thiên liền rút thạch giáo trong miệng độc giác xà ra bẻ đi phần dưới chỉ chừa phần đầu giáo để dùng như một con dao.

Tuy Độc giác xà đã chết nhưng da thịt nó vô cùng chắc chắn, Hàn Thiên loay hoay gần ba khắc mới tách được đầu rắn ra khỏi thân. Nhìn trời thì chắc cũng đã giữa trưa hắn truy đuổi theo Độc giác xà không ngờ đã đi một đoạn đường rất xa rồi, một hồi tìm đường về đã mất của Hàn Thiên gần hai canh giờ, lúc về hắn còn tranh thủ ghé suối tắm rửa sạch sẽ và bắt được thêm vài con cá để nấu bữa trưa.

Hàn Thiên vừa về đến trại đã thấy tiểu y sư đang thấp thỏm lo lắng chờ hắn ở đó, thật không ngờ mới gặp ít lâu thôi mà cô ấy lại để ý đến hắn nhiều như vậy, có lẽ là Hàn Thiên hắn đã cứu cô hai lần nên cô liền cảm kích hắn, lo lắng hắn bị gì cũng là chuyện dễ hiểu, thấy Hàn Thiên về đến nơi cô gái nọ như trút được gánh nặng, nếu Hàn Thiên vì cô mà có chuyện gì khẳng định nội tâm cô từ nay về sau sẽ bị dằng vặc không ít.

Hàn Thiên chưa đến ngỏ tiểu y sư đã nhanh chóng lê cái chân vẫn đang bị thương tập tễnh đi tới, nhìn qua còn thảm hơn Hàn Thiên vài phần, vừa đến nơi cô đã ra dấu hỏi Hàn Thiên có bị làm sao không? , Hàn Thiên chỉ vào ngực nói có bị thương đôi chút nhưng vẫn không có việc gì, thế nhưng tiểu y sư nọ vẫn lo sốt vó lên cứ muốn kiểm tra lại cho hắn mới an tâm, Hàn Thiên đành bỏ mặt để cô ấy xem qua một lượt, lần này hắn bị thương quả thật không nhẹ, nãy giờ hắn tỏ ra không bị gì chẳng qua chỉ là làm ra vẻ thôi, để một y sư như cô gái này xem qua vết thương hẳn là tốt hơn để nó tự lành nhiều lắm.

Nghĩ đoạn Hàn Thiên liền bảo cô gái theo hắn vào lều cỏ rồi hắn sẽ để cô xem qua vết thương sau, tiểu y sư lúc này mới chú ý đến đầu của Độc giác xà sau lưng Hàn Thiên, điều này làm cô chấn kinh không ít, phải biết độc giác xà này là yêu thú cấp một, trong thế giới của cô chỉ có võ giả hay kỵ sĩ, ma pháp sư hơi lợi hại một chút mới có thể đánh bại được, bản thân cô chính là võ giả bất quá cũng chỉ mới ở cấp bậc võ đồ trung tầng mà Độc giác xà này rõ ràng chỉ có võ giả cao hơn cô một bậc là võ sĩ mới có thể đánh bại được, vì vậy tiểu y sư hoàn toàn ý thức được thiếu niên đang đi trước cô có bao nhiêu lợi hại, hắn mới từng này tuổi thực lực đã cao hơn những thiếu niên mười mấy tuổi như cô nhiều, hắn ở một mình vì sao có thể lợi hại đến như vậy? , xung quanh hắn dường như có một đám mây bí ẩn đang bao trùm làm cô nhìn mãi mà không thấu được.

Nghĩ ngợi một hồi thấy Hàn Thiên đã ngồi trong lều cỏ từ bao giờ lúc này đang nhìn mình với ánh mắt quái lạ, bất chợt tiểu y sư mới tĩnh ra vội vào trong lều xem vết thương cho hắn, để tiểu y sư đỡ ngượng Hàn Thiên đã tự động cởi áo ngoài ra trước, tuy nhiên đối diện với thân thể thiếu niên có chút cường tráng chắc chắn kia, một người đã từng xem bệnh cho nhiều người đàn ông như tiểu y sư không hiểu sao lại có chút bối rối, phải mất mấy giây sau cô mới lấy lại được bình tĩnh ngồi xuống xem vết thương cho Hàn Thiên, tiểu y sư xem xét sơ qua chỗ vết thương, rõ ràng là đã bị nội thương hình như còn gãy mất hai cái xương sường bên trong rồi, thế nhưng điều làm cô bất ngờ là nơi đó không hề bầm lên cũng không sưng to như thông thường, lúc đầu cô còn tưởng là chỉ bị chấn thương ngoài một chút không ngờ ấn vào mới biết đã bị gãy xương bên trong rồi, điều này làm cô càng bất ngờ là Hàn Thiên bị thương nặng như vậy lại điềm nhiên như chẳng có gì xảy ra, lúc cô lỡ tay ấn vào vết thương hắn cũng chỉ hơi nhăn mặt một cái, sức chịu đựng lớn đến như vậy lần đầu tiên trong cuộc đời y sư cô mới gặp qua.

Sau khi xem vết thương của Hàn Thiên xong tiểu y sư liền lục lại trong giỏ thuốc mà cô hái lúc sáng, lấy ra vài cây thuốc kỳ lạ sau đó đem trộn theo tỷ lệ rồi giã nhuyễn đắp lên vết thương của Hàn Thiên và băng lại, sau đó cô dặn Hàn Thiên thời gian tới không được cử động mạnh để tránh làm vết thương lâu lành, đâu đó xong xuôi cô nhìn đến cái Đầu của Độc giác Xà nọ, thấy Hàn Thiên dường như chưa biết xử lý nó như thế nào, tiểu y sư liền ra dấu hỏi hắn cho phép cô động thủ đôi chút lên cái đầu này.

Đối với Hàn Thiên thì cái đầu này bất quá chỉ là vật trang trí thôi, hắn thấy nó có đính cái sừng nhọn của độc giác xà nên định đem về xem có dùng làm gì được hay không? , nếu không thì chỉ treo lên vách làm vật kỷ niệm, nếu lúc này tiểu y sư có hứng thú với nó thì Hắn cũng không ngại để cô động tay động chân một chút, biết đâu cô ta kiến thức uyên bác có thể tìm ra thứ gì có giá trị từ cái đầu này cũng nên.

Tiểu y sư tìm một con dao đá đến loay hoay một hồi cô liền moi trong đầu của Độc giác xà nọ ra được một viên đá kỳ lạ, nhìn qua viên đá ấy có màu trắng ngọc, to cỡ quả trứng gà, hình thù nó khá khác thường, tuy bất quy tắc nhưng lại có những mặt phẵng nhỏ như bảo thạch đã được mài dũa qua, nhìn sơ một lượt có vẻ như đây là nội đan của con yêu thú này, Hàn Thiên cũng từng nghe qua về loại nội đan này trong kinh thư của đạo gia, thậm chí là trong quá trình tu luyện của hắn còn có một giai đoạn gọi là Kết Đan Kỳ, giai đoạn trên trong cơ thể tu giả sẽ sinh ra nội đan có lẽ cũng giống với trường hợp này của yêu thú.

Dường như viên nội đan này là kết tinh sinh mệnh của yêu thú Độc giác Xà nọ, tuy lúc này linh khí bên trong của nó đã bị hao hết nhưng không vì vậy mà nó mất đi giá trị, có lẽ đối với y sư thì thứ này chính là một vị thuốc tốt dùng để chế dược hay chữa bệnh đều rất hữu dụng, hoặc giả nó có thể còn những giá trị khác càng hữu dụng hơn chỉ là Hàn Thiên chưa biết mà thôi, nhìn vẻ mặt hớn hở của tiểu y sư Hàn Thiên liền biết cô ta thích viên nội đan kia đến đâu, đối với một kẻ nửa mùa như hắn thì có giữ viên nội đan kia cũng không biết dùng làm gì thôi thì tặng luôn nó cho tiểu y sư nọ, có lẽ nó trong tay cô ấy sẽ có hữu dụng to lớn hơn.

Nghĩ rồi Hàn Thiên liền ra dấu muốn tặng nó cho tiểu y sư, cô thấy vậy liền cuống quýt từ chối, còn ra dấu nào là vật này rất quý cô không dám nhận rồi còn cuống quýt lên ý bảo Hàn Thiên không biết giá trị của nó tuyệt đối không thể tặng bừa cho cô, cô không muốn chiếm tiện nghi của hắn vv..

Nhìn cô ta cuốn quýt một hồi Hàn Thiên cũng mệt, nói tặng thì chính là tặng còn tính toán được mất làm gì? , huống hồ hắn cũng chẳng biết dùng có giữ cũng chẳng làm được chi vậy nên hắn xua tay bảo tiểu y sư cứ nhận lấy nếu không hắn đem vứt thì cũng thế, biểu đạt ý nghĩ xong Hàn Thiên cũng không đợi cô làm thêm gì khác liền chỉ tay ra chỗ hắn để mấy con cá vừa bắt được ý bảo cô tự làm gì đó để ăn tạm, hắn đang bị thương cần tĩnh dưỡng một chút, xong xuôi Hàn Thiên nằm ra ghế tựa rồi ngủ luôn để lại tiểu y sư đang không biết làm thế nào đứng một mình ở đấy.

Lát sau tiểu kim long chẳng biết từ đâu mò về, đã tới giờ cơm trưa nên nó trở về kiếm ăn, không ngờ vừa về đến đã thấy Hàn Thiên không làm cơm như mọi ngày mà đang lười biếng nằm ngủ phía kia, quá tức giận râu rồng liền vễnh ngược lên, rồng đói tuyệt không dễ chịu nữa đâu! Nó hung hăn lao tới xô người vào cái ghế mà Hàn Thiên đan nằm, Hàn Thiên đang ngủ bất ngờ bị rơi xuống đất, vết thương bị động làm Hàn Thiên hắn đau điếng rồi la lên oai oái, nhìn qua một lượt hắn liền phát hiện ra kẻ thủ ác, kế đến hắn liền không do dự nắm ngay đầu rồng lại hai tay chẳng ngừng cho con rồng xấc xược kia giãn gân cốt theo nghĩa đen một trận, tiểu kim long bị hai tay Hàn Thiên kéo dãn không thương tiếc cũng la ó om xòm, cái đuôi dài càng không nhịn được quất vào mặt Hàn Thiên mấy nhát làm hắn càng tức điên lên ra tay càng nặng, hai bên đang đánh nhau thì bất ngờ dừng lại vì mùi thức ăn thơm phức đang xộc vào mũi.

Tiểu kim long là kẻ không quan tâm chiến đấu tiếp trước, nó bắt đầu lần theo mùi thức ăn, Hàn Thiên cũng bị thu hút bởi mùi thơm này, phải biết là hắn ở đây thứ thiếu nhất chính là gia vị, đến đây ít lâu hắn chỉ có thể tìm được vài loại cơ bản để dùng như muối từ trong lòng núi, mật ong để lấy vị ngọt, một số loại quả có vị chua cay, nhưng mà như vậy thì vẫn chưa thể nấu được những món ăn tuyệt hảo nhất được, món ăn ngon đòi hỏi phải có nhiều loại gia vị đặc biệt hơn nữa ví như rau thơm, hồ tiêu hạt hương liệu các loại, nước tương hay xì dầu cũng quan trọng không kém, thậm chí là một số loại thuốc cũng có thể dùng để tạo mùi vị nữa, khi xưa Hàn Thiên từng chu du nhiều nơi thậm chí là cả phương tây xa xôi cũng có ghé qua rồi, kiến thức về ẩm thực của hắn có thể nói là trác tuyệt, các loại gia vị và hương liệu mà hắn biết không có hàng ngàn thì cũng có mấy trăm, đến thế giới này tất cả mọi thứ hầu như đều đã mất hết phải học lại từ đầu, mà nhiều thứ phải tốn rất nhiều thời gian thì mới có thể tìm hiểu được, mặt gia vị nấu ăn này cũng chính là một trong số những thứ mà Hàn Thiên muốn tìm hiểu, cuộc đời hắn có ba sở thích lần lượt là tu chân, thức ăn ngon và rượu ngon tu chân thì ngày nào hắn cũng làm rựu ngon thì hiện tại không có khả năng ủ được nên hắn đành chịu, còn lại thức ăn ngon chính là thứ hắn khả dĩ có thể đáp ứng cho bản thân, chỉ tiếc một nỗi ở thế giới này gia vị khó tìm, rất nhiều món hắn muốn ăn lại một lần cũng không thể làm được, hôm nay ngửi được mùi thơm này rõ ràng là đã được hợp thành từ rất nhiều loại gia vị đặc biệt mà tạo nên, ngửi vào rồi chỉ muốn nếm thử ngay một lần mà thôi, những ngày qua thức ăn mà Hàn Thiên hắn ăn vào cho dù ngon thế nào thì cũng chỉ tính là thức ăn của người rừng, căn bản không thể xứng với hai từ ẩm thực được, hiện tại hắn đã biết nhất định là tiểu y sư đang nấu đồ ăn rồi, cô ta là y sư kiến thức rất uyên bác lần này Hàn Thiên hắn phải moi cho bằng sạch kiến thức về hương liệu và gia vị của cô ta, có như vậy mới không bỏ công hắn cứu cô ta hai lần.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 9: Khí bạo ấn và khí lãng chấn.

Hàn Thiên mò đến bếp quả nhiên là tiểu y sư đang nấu đồ ăn, thấy Hàn Thiên đến cô đầu tiên là tỏ vẻ trách cứ hắn tại sao lại không chịu ngồi yê lỡ may động đến vết thương thì không hay, Hàn Thiên nhanh chóng ứng biến ra dấu nói hắn rất khỏe bị thương từng này hắn vẫn chịu được, tiểu y sư tuy nửa tin nửa ngờ nhưng cũng tạm bỏ qua cho hắn, thấy Hàn Thiên đang nhìn món ăn trong nồi mà cô đang nấu điệu bộ rất hân hưởng, tiểu y sư lúc này liền tỏ ra ngượng ngùng không thôi, đây đều là những món mà bình thường cô hay làm mùi vị cũng tạm ổn, hôm nay là lần đầu tiên cô nấu cho một người lạ như Hàn Thiên ăn vậy nên không khỏi có chút lo lắng chẳng biết có hợp khẩu vị của hắn hay không nữa? , dù gì cô cũng từng ăn đồ hắn làm tất cả đều rất ngon, tuy hương liệu thô sơ nhưng chế tác chuẩn mực gia vị kết hợp rất hòa quyện tinh tế, nhìn qua tuy không cầu kỳ và thơm nức nhưng vị lại vô cùng ngon miệng, lần này cô quả thực lo lắn không biết mấy món bình thường mà mình hay làm liệu có thể khiến người kỹ tính chỉnh chu như Hàn Thiên thấy vừa ý hay không nữa?

Hàn Thiên ngửi một hơi từ nồi canh cá mà tiểu y sư đang nấu, nhìn qua hắn có thể thấy rất nhiều loại rau củ được hầm bên trong, hương thơm chúng tỏa ra vô cùng tinh tế thanh nhã, hắn hưng phấn ra dấu hỏi tiểu y sư đã bỏ gì vào trong đó? , tiểu y sư liền tỏ ra khó hiểu, đây đều là những loại rau củ thông thường ai trên đại lục này củng đều biết cả, tại sao Hàn Thiên lại không biết? , nếu hắn đã sống ở đây từ lâu vì cớ gì mà có thể làm được những thứ tiện ích như nhà cửa sân vườn, lại không nhận biết được cả những loại thực vật đơn giản nhất?

Suy nghĩ đó cứ quẩn quanh trong đầu tiểu y sư, tuy nhiên sự bí ẩn từ Hàn Thiên có quá nhiều rồi, thêm một cũng chẳng khiến cô bận tâm mấy, tiểu y sư tận tâm chỉ cho Hàn Thiên từng loại một, những loại rau quả, củ rừng mà tiểu y sư chỉ cho, Hàn Thiên hắn đều ngửi qua một lần sau đó là dùng miệng nếm, có loại thơm tựa quế hoa, có loại cay giống ớt, có loại lại vô cùng chua, Hàn Thiên vui thích tìm hiểu từng loại thực vật khiến tiểu y sư sững sốt khó hiểu, thế nhưng cô vẫn không làm phiền hắn suy nghĩ chỉ lo canh chừng nồi thức ăn.

Khoảng một khắc sau tiểu y sư đã dọn xong cơm, Hàn Thiên cũng nhớ được hết tên cũng như đặc tính của từng loại thực vật vừa biết, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn tươm tất trên bàn Hàn Thiên không khỏi khen thầm tiểu y sư quả thực khéo tay, những món ăn cô làm ra rất đẹp mắt và hấp dẫn, hôm nay hắn bắt được vài con cá rất tươi, tiểu y sư lấy một con to nhất đem đi nấu canh, một con khác đem chưng cách thủy, hai con còn lại thì đem đi nướng, món phụ là vài loại quả dại.

Tiểu kim long háu ăn được Hàn Thiên phân cho một con cá nướng một mình ngồi chén trước, kế đến Hàn Thiên hắn cũng bắt đầu động đũa, tài nấu nướng của tiểu y sư quả nhiên không tồi, sử dụng nguyên liệu tốt khiến mùi vị nấu ra còn có phần vượt trội hơn những món ăn thô sơ của Hàn Thiên một chút, Hàn Thiên vô cùng vừa ý, đến đây đã lâu hôm nay chính là lần đầu tiên hắn có được một bữa ăn đàng hoàn và thịnh soạn đến vậy toàn bộ nét hân hưởng của Hàn Thiên đều hiện hết lên trên mặt làm tiểu y sư cũng có chút vui lây, tiểu y sư ăn rất ít hầu hết thức ăn là bị Hàn Thiên cùng tiểu kim long ăn sạch, nhất là tiểu kim long thức ăn trên bàn chính là bị nó ăn đến gần sáu phần.

Cơm nước xong xuôi Hàn Thiên bắt đầu tọa thiền luyện khí, cơ thể hắn đang bị thương không thể tu luyện theo kế hoạch được vậy nên trước hết hắn đành vận khí theo pháp quyết của tứ thiên luyện thần thể thiên thứ nhất để chữa trị thương tổn cho cơ thể, gần một canh giờ sau Hàn Thiên thu công, vừa kiểm tra lại thân thể Hàn Thiên không khỏi mừng rỡ, chẳng ngờ sau một hồi đại chiến với Độc giác xà đến mức chân tay rã rời, khắp người bị thương nặng nhẹ không ít chỗ, lúc này trải qua một lần vận khí trị thương tố chất cơ thể lại tăng tiến một bước dài, vết thương ở ngực cũng đỡ đi không ít, điều phát hiện này không khỏi khiến Hàn Thiên sửng sốt, chiến đấu sinh tử một trận không ngờ bằng thành quả khổ luyện mấy ngày, bị thương một trận không ngờ lại ích lợi hơn việc vận động kiệt lực bẩy tám lần, phát hiện đáng kinh hỉ đến như vậy quả thực làm Hàn Thiên tinh thần phấn chấn không thôi, từ nay nếu muốn tu luyện nhanh chóng hắn nhất thiết phải đối chiến với nhiều đối thủ mạnh, phải ép bản thân đến cực hạn như vậy mới có thể khai mở ra những giới hạn mới càng cao hơn, thực lực tinh tiến mới càng nhanh hơn được.

Hiểu được đạo lý chỉ có chiến đấu thật nhiều thì thực lực mới tinh tiến càng nhanh, Hàn Thiên bắt đầu có những kế hoạch tu luyện mới, hắn sau này không thể cứ đơn thuần mà tu luyện được, nhất quyết phải có những lần ma luyện sinh tử thật sự, và nơi để có được những trải nghiệm đó chính là khu rừng u ám ở phía Tây, Hàn Thiên từng đi qua đó thám hiểm mấy lần, Hàn Thiên suy đoán nơi đó mới chính là trung tâm của cả phiến rừng rộng lớn này, còn nơi mà hắn đang ở bất quá chỉ là ngoài rìa của khu rừng mà thôi, ở chỗ này chỉ có những sinh vật bình thường tồn tại, sinh sống ở đây cũng khá đơn giản thế nhưng tại u ám sâm lâm thì không còn đơn giản như vậy nữa, nơi đó như là thiên đường của yêu thú vậy, dường như nơi đó mới là vùng đất tốt nhất thu hút được nhiều sinh vật mạnh mẽ nhất cư ngụ, ở nơi đó mỗi một khu vực đều có yêu thú sinh sống, từ những yêu thú yếu nhất như Độc giác xà đến những yêu thú khác càng lợi hại hơn, tất cả đều đang cư ngụ ở đấy như những thần dân của một vương triều nào đó, quy tắc sâm nghiêm ở đó là tuyệt đối, kẻ càng mạnh nắm quyền càng lớn, càng vào sâu yêu thú càng mạnh cũng chiếm được lãnh thổ càng lớn, trong lãnh thổ đó những yêu thú yếu hơn chỉ có thể thần phục những yêu thú mạnh hơn làm chủ vùng lãnh thổ đó thì mới có thể tồn tại được, thậm chí Hàn Thiên từng thấy qua một đầu dực long khổng lồ ba qua trên bầu trời, thực lực của những tồn tại như thế mạnh đến mức ở đẳng cấp hiện tại, Hàn Thiên không thể đong đếm được.

U ám sâm lâm ở phía Tây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời để Hàn Thiên tu luyện, chỉ là hiện tại hắn cần hoàn thiện một vài đấu pháp cơ sở để có đủ thực lực mà đi vào đó, Hàn Thiên đã có ý tưởng cho hai đấu pháp giản đơn mà hắn sắp tu luyện, đợi khi thương thế của hắn tạm hồi phục hắn sẽ bắt đầu luyện tập.

Bốn ngày sau dưới con mắt ngỡ ngàng của tiểu y sư, vết thương trên người của Hàn Thiên bằng một cách thần kỳ nào đó đã cơ bản lành lặn hẵn, tuy không thể tin được nhưng sự thật là dù cô có kiểm tra kỹ bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn không thể tìm ra được điểm nào bất thường, nếu là một người bình thường bị thương như vậy, cho dù được chữa trị cẩn thận thì cũng phải cần đến một tháng mới có thể hồi phục được, dù là tu luyện giả cấp thấp có thể vận công trị thương thì bị thương như vậy cũng phải nửa tháng mới lành, trong khi Hàn Thiên hắn chỉ mất có bốn ngày thì đã lành lặn hẳn rồi, tốc độ hồi phục nhanh như vậy dù là võ sĩ cũng không thể bằng được, tuy tiểu y sư biết mấy vết thương kiểu này thì những cường giả mạnh mẽ hơn nữa có thể chỉ cần một hai ngày là khỏi hoàn toàn rồi, thế nhưng Hàn Thiên hắn nào phải là cường giả cấp bậc đó? Làm sao hắn có thể sở hữu được năng lực phục hồi đáng kinh ngạc như vậy được?

Bí ẩn về Hàn Thiên càng lớn hơn một tầng trong tâm trí của tiểu y sư, mãi mà không thể giải thích nổi cô chỉ đành tạm bỏ qua không truy vấn nữa, về phần Hàn Thiên, hắn là khổ chủ tự nhiên biết rõ nguyên nhân hắn lành lặn mau chóng rồi, trong bốn ngày qua do không thể tập luyện cơ nhục một cách thông thường nên hắn đã ưu tiên dành hết thời gian chú tâm vào luyện khí đạo, mỗi ngày hắn đều vận pháp quyết của thiên thứ nhất trong tứ thiên luyện thần thể để trị thương, tứ thiên luyện thần thể là pháp môn lợi hại bậc nào kia chứ? Dựa vào nó cộng thêm lượng linh khí cuồn cuộn không ngừng từ khai thiên cảnh tầng ba, thương thế của Hàn Thiên hắn không thời khắc nào ngưng tự lành lại cả, vì vậy việc Hàn Thiên hắn mau bình phục hoàn toàn không có gì thần kỳ như tiểu y sư đã nghĩ, mà thực tế đều là do công dụng của pháp môn luyện thể thôi.

Bốn ngày vừa qua Hàn Thiên không chỉ chuyên tâm chữa thương mà còn chú trọng nghiên cứu cả cách thức hoạt động của hai pháp quyết mới sáng tạo nữa, hắn đã cơ bản có những lý thuyết trong đầu rồi giờ chỉ cần đem ra thực tế để kiểm nghiệm nữa thôi, trong bốn ngày vừa rồi Hàn Thiên cũng đã tranh thủ tu luyện đến khai thiên cảnh tầng ba đỉnh phong, áng chừng mấy ngày nữa là có thể đột phá vào tầng bốn rồi.

*

Ở thác nước nơi Hàn Thiên thường luyện công bất ngờ có một tiếng nổ lớn phát sinh, chỉ thấy ở trong một làn khói bụi mịt mờ Hàn Thiên chán nản bước ra, tay phải hắn dường như đang bị thương phải quấn băng chi chít, đây đã là lần thứ hai trăm hắn thất bại rồi, còn nhớ lần đầu tiên hắn thử nghiệm pháp quyết này là vào ba ngày trước, khi đó hắn đã không cẫn thận vận khí quá sức dẫn đến đấu pháp bạo liệt, khiến cánh tay phải của hắn đã bị thương không nhẹ, từ đó đến nay Hàn Thiên đã cố gắng giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, nhưng mà dù hắn cẩn thận đến đâu thì cũng có lúc điều không may xãy ra.

Đấu pháp mới này của Hàn Thiên gọi là khí bạo ấn, nguyên lý vận hành rất đơn giản, dùng một lượng lớn linh lực nén một lượng linh lực nhỏ hơn thành một điểm ở trung tâm lòng bàn tay, sau đó cố gắng duy trì quang ấn đó ở tay cho đến khi đánh vào đối thủ, lợi dụng lượng linh khí bạo liệt từ quang ấn phát ra người dùng có thể đả thương đối thủ từ bên trong.

Sau khi tu luyện mấy hôm nay Hàn Thiên đã vướng phải không ít khó khăn, điểm đầu tiên là tỷ lệ lượng linh khí dùng để nén và lượng linh khí bị nén vẫn chưa có một quy tắc chung nào, về lý thuyết thì lượng linh khí dùng để nén phải luôn lớn hơn lượng linh khí bị nén, nhưng lớn hơn bao nhiêu lần thì Hàn Thiên vẫn chưa nắm được, nếu dùng một lượng linh khí không đủ lớn để nén thì chưa kịp hoàn thành quan ấn đến mức nhất định thì quang ấn đã bị bạo liệt trước rồi, làm không khéo có thể tan xác ngay tức thì, còn như dùng một lượng linh khí quá lớn để nén một lượng linh khí nhỏ thì sẽ an toàn nhưng mức độ tiêu hao linh khí cho việc tạo và giữ quang ấn là quá lớn, đây là cách làm vô cùng lãng phí, hơn nữa nếu nén lượng linh khí quá nhỏ thì uy lực quang ấn cũng không cao.

Điểm khó khăn thứ hai chính là uy lực bạo liệt của quan ấn gần như chính là một con dao hai lưỡi, tuy lúc đánh vào đối thủ thì bàn tay đánh ra quang ấn vẫn đang còn linh lực bảo hộ, thế nhưng uy lực của vụ bạo liệt đó vẫn còn ba phần là truyền trực tiếp vào tay người dùng, nếu vụ bạo liệt quá lớn hoặc cánh tay đánh ra quang ấn không đủ mạnh, thì khi dùng đấu pháp này có thể khiến cánh tay đó bị thương, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì phải nói lời từ biệt với cánh tay đó luôn, bởi vậy điểm khó thứ hai chính là làm thế nào để tạo ra được một quang ấn vừa đủ uy lực mà mình lại có thể khống chế an toàn không gây nguy hiểm cho bản thân.

Trải qua nhiều lần thất bại, có lúc là uy lực không đủ, có lúc thì quá tay không thể khống chế nổi đành để quang ấn phá toái giữa chừng, có lúc thì quang ấn tạo ra không ổn định tùy thời có thể bạo liệt, chưa đánh được đối thủ đã tự hại bản thân vv.. tuy nhiên qua nhiều lần thất bại như thế Hàn Thiên cũng đã có chút đốn ngộ, hắn đã sắp cảm nhận ra được điểm cân bằng hoàn hảo kia nằm ở đâu rồi, chỉ cần kiên trì thêm ít thời gian hắn có thể hoàn thiện được đấu pháp này.

Hai ngày sau vẫn ở nơi cũ, Hàn Thiên đang lao đến một tảng nham thạch cao gần gấp rưỡi hắn bề ngang cũng cả bốn thước hơn trông vô cùng cứng rắn, chỉ thấy Hàn Thiên di chuyển nhanh tựa như một con chim nhạn đang lướt trên cơn gió, cánh tay phải của hắn lúc này đang phát sáng, từng luồn khí lưu màu trắng liên tục tỏa ra từ cả cánh tay đó, ánh sáng tụ dần vào lòng bàn tay Hàn Thiên rồi tạo thành một quang ấn, cả bàn tay đó bị bao phủ bởi hào quang chói lọi, nhìn qua vô cùng mĩ diệu nhưng cũng đầy khí thế nguy hiểm, trong một tích tắc Hàn Thiên đã đến sát mục tiêu, tay phải tung ngay một chưởng vào giữa tảng nham thạch to lớn, một tiếng nổ lớn vang lên làm rung động cả mảng rừng xung quanh, khói bụi bốc lên cuồn cuộn.

Lát sau khi khói bụi tản đi thân ảnh Hàn Thiên cũng dần lộ rõ, tảng nham thạch trước mặt hắn không ngờ đã bị đánh nát vụn thành từng mảnh, chỉ còn lại phần gốc chưa cao quá một thước là không bị phá hủy, mảnh vỡ của tảng nham thạch nằm la liệt khối to nhất cũng chỉ cỡ đầu người, điều đó nói lên một sư thật là tảng nham thạch này không phải là bị chiêu vừa rồi của Hàn Thiên đánh vỡ mà chính là bị đánh nát, sức hủy diệt cỡ đó dù là yêu thú cấp một như độc giác xà cũng không thể làm được công kích tương đương, một đòn mạnh nhất của yêu thú này cùng lắm chỉ làm tảng nham thạch vừa rồi vỡ ra vài mảnh còn đòn đánh của Hàn Thiên chính là hủy diệt hoàn toàn, sự chênh lệch bên trong cực kỳ lớn.

Ở giữa đống đổ nát Hàn Thiên ngây ngốc nhìn kết quả mình tạo ra, chỉ tích tắc sau đó hắn chợt cười lớn cực kỳ hào hứng, năm ngày khổ luyện, tính theo thời gian cũ thì cũng đã gần một tháng trôi qua rồi, thất bại hơn ba trăm lần rốt cuộc hắn đã có thể đem đấu pháp mới sáng tạo này đánh ra một kích hoàn mỹ vô khuyết như vậy, chiêu vừa rồi bất luận là thời gian, cách thức, hay độ chính xác tất cả đều không hề có chút lỗi nào xãy ra, kích vừa rồi chính là sức tấn công mạnh nhất mà hiện tại Hàn Thiên hắn có thể đánh ra được, tổng cộng nó đã tiêu tốn của hắn bốn thành linh khí, tức là công kích đó trong trạng thái toàn thịnh Hàn Thiên chỉ có thể đánh ra hai lần.

Do tốn quá nhiều linh khí vào một đòn như vậy nên hiện tại Hàn Thiên không thể sử dụng khí bạo ấn cực hạn này để chiến đấu được, vậy nên một ngày sau đó hắn tiếp tục khổ luyện để cải tiến khí bạo ấn này một chút, dự định của Hàn Thiên là tạo ra một phiên bản khí bạo ấn nhỏ hơn về uy lực nhưng hắn có thể dùng được nhiều lần.

Trải qua thời gian một ngày hoàn thiện rốt cuộc Hàn Thiên đã có thể đánh ra một kích khí bạo ấn làm hắn vừa lòng, đối với khí bạo ấn cực Hạn mà Hàn Thiên hắn tạo ra lúc đầu thì khí bạo ấn lần này có chút khác biệt, cụ thể Khí bạo ấn cực Hạn của Hàn Thiên đánh ra chính là dùng ba thành linh khí trong đan điền của hắn nén một thành linh khí lại thành khí bạo ấn cực hạn, với một thành linh khí tối đa trong đan điền của Hàn Thiên sau khi bạo liệt sẽ tạo uy lực cực kỳ khổng lồ, thế nhưng uy lực đó hắn có phần gánh không nổi.

Cụ thể Hàn Thiên phải tốn hết ba phần linh khí khác chỉ để thủ hộ cánh tay đánh ra khí bạo ấn đó khỏi bị thương, thế nhưng ba phần dư lực của vụ bạo tạc truyền vào tay hắn vẫn khiến cánh tay đó đau nhức không thôi, có vẻ như tố chất thân thể của hắn vẫn chưa đủ tốt để đón nhận lực phản chấn này mà không bị thương tổn, do đó đây như con bài cuối cùng của hắn dùng để sống mái với kẻ địch, không đến lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ hạn chế dùng tối đa để tránh tổn thương thân thể.

Trong khi đó khí bạo ấn mới này chỉ dùng lượng linh khí nhỏ hơn khoảng bốn lần so với một thành linh khí phải dùng để tạo ra khí bạo ấn cực hạn, vậy nên độ nguy hiểm cũng như lượng linh khí tiêu hao để tạo ra và bảo vệ cánh tay khỏi vụ bạo tạc sau đó cũng sẽ ít đi nhiều, tuy việc đó phải đánh đổi bằng việc sức công phá của khí bạo ấn mới yếu hơn khí bạo ấn cực hạn kia gần mười lần thế nhưng uy lực đó vẫn đủ để đánh vỡ tảng đá tương tự thành ba bốn mảnh, uy lực như vậy cũng đủ dùng ở đẳng cấp này của Hàn Thiên rồi, hơn nữa với khí bạo ấn mới này Hàn Thiên trong lúc toàn thịnh có thể đánh ra liên tục gần mười lần mà không hề gây nguy hiểm cho bản thân hắn vậy nên hắn rất tâm đắc với khí bạo ấn mới này, hắn gọi đây là khí bạo ấn cơ sở, từ giờ hắn sẽ dùng khí bạo ấn cơ sở để chiến đấu còn khí bạo ấn cực Hạn kia coi như là một con bài áp chót của hắn, chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết.

Vậy là tốn tổng cộng sáu ngày Hàn Thiên đã có cho mình một đấu pháp tấn công vô cùng thích hợp, kế đến chính là tu luyện một đấu pháp phòng thủ để bảo mạng những lúc nguy cấp, cái đấu pháp mới này Hàn Thiên cũng đã có nghĩ qua rồi, hắn định sẽ sử dụng đấu pháp này theo kiểu một tấm khiên tức thời, cụ thể Hàn Thiên sẽ dùng một lượng lớn linh khí sau đó tập trung giải phóng nó ra mọi hướng để tạo thành một bức tường chắn xung quanh bản thân, đánh bật mọi công kích từ bên ngoài vào trong một thời gian ngắn, ý tưởng là vậy còn cụ thể là phải làm thế nào hiện tại hắn còn cần phải tu luyện thử mới biết.

Bốn ngày nữa trôi qua cuối cùng Hàn Thiên đã hoàn thiện được đấu pháp thứ hai, do đây là một đấu pháp thiên hướng phòng thủ nên độ khó để hoàn thiện không cao, hơn nữa nguyên lý vận hành cũng không có gì phức tạp vậy nên Hàn Thiên hoàn thành nó nhanh hơn xo với khí bạo ấn.

Hàn Thiên gọi đấu pháp mới này là khí lãng chấn, do cách thức hoạt động của đấu pháp này là giải phóng linh khí tạo thành làn sóng linh khí tỏa ra bốn phía vậy nên Hàn Thiên mới đặc cho nó cái tên đó, khí lãng chấn này mỗi lần sử dụng sẽ hao hết một thành linh khí của Hàn Thiên nhưng cũng có thể tiêu hao nhiều linh khí hơn để tạo thành hiệu quả tốt hơn.

Tuy nhiên ở mức tiêu hao một thành linh khí thì đấu pháp này có vài điểm đặc trưng như sau, thứ nhất trong lúc Hàn Thiên khởi động khí lãng chấn toàn bộ ngoại vật ở gần sẻ bị chấn văng ra khỏi bán kính một trượng xung quanh hắn, những vật quá kiên cố sẽ có thể không bị chấn văng nhưng cũng sẻ phải chịu tác động nhất định, cụ thể nếu là sinh vật sống thì chỉ cần là kẻ không mạnh hơn Hàn Thiên từ một cấp bậc trở lên, tức nếu Hàn Thiên là khai thiên cảnh còn đối thủ là thoát thai kỳ thì đối thủ sẽ không bị khí lãng chấn ảnh hưởng.

Nếu thực lực không hơn Hàn Thiên một cấp bậc thì hiệu quả sẽ tùy trường hợp, một là nếu là đối thủ có đấu pháp mạnh vượt trội xo với cấp bậc của hắn, hay đối thủ có pháp khí gì đó lợi hại để hộ thân thì những trường hợp đó cũng có thể không bị khí lãng chấn ảnh hưởng, trường hợp thứ hai nếu thực lực đối thủ không hơn Hàn Thiên một cấp bậc cũng không có đấu pháp hay pháp khí gì lợi hại vậy thì nhất định kẻ đó sẽ bị chấn văng ra khoảng cách một trượng, còn như đối thủ là sinh vật nào đó có trọng lượng cơ thể lớn hơn uy lực chấn văng của khí lãng chấn, và sau khi trúng chiêu cơ thể vẫn còn ở trong vùng bị khí lãng chấn ảnh hưởng, vậy thì sinh vật đó sẽ bị choáng váng ít lâu có thể là nhiều hay ít hơn vài giây.

Tất cả những điều trên hoàn toàn là do Hàn Thiên suy đoán và đúc kết ra sau mấy ngày thử nghiệm với yêu thú trong khu rừng này, ngoài ra các loại công kích tầm xa hơi yếu một chút như ám khí hay cung tiễn không thường hoàn toàn sẽ bị chặng đứng bên ngoài không thể xuyên qua được màng chắn, cái này Hàn Thiên cũng đã nhờ tiểu y sư bắn thử cung tiễn vào hắn để kiểm tra, kết quả rất thực tế.

Điểm đặc trưng thứ hai là về thời gian hiệu quả của khí lãng chấn, từ khi khởi động đến khi biến mất tổng cộng là ba giây tồn tại, trong khoảng thời gian đó một trượng xung quanh Hàn Thiên là không thể xâm phạm, thế nhưng nếu hắn tự rời khỏi vùng đó thì hắn vẫn sẽ bị công kích như thường bởi vì khí lãng chấn một khi đã khởi động liền sẽ thành vật chết không thể tự động theo chủ nhân, trong trường hợp khí lãng chấn đã hết hiệu lực nếu vẫn còn công kích đến vậy thì Hàn Thiên chỉ có thể thi triển ra cái khí lãng chấn thứ hai.

Giả sử Hàn Thiên ở trong trường hợp bị loạng tiễn vây công bốn phía không có có một kẽ hỡ, vậy thì với khí lãng chấn được tung ra liên tục Hàn Thiên hắn có thể tồn tại trong khoảng mấy mươi giây mà không bị ảnh hưởng gì, sau đó nếu hắn vẫn chưa thoát được khỏi vây công vậy thì chắn chắn hắn sẽ bị xiên như nhím.

Tóm lại thì khí lãng chấn này có khá nhiều hạn chế thế nhưng hiệu quả mang lại cũng không tệ là một đấu pháp bảo mệnh khá hữu dụng.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 10: Tiến đến u ám sâm lâm lịch luyện.

Hơn mười ngày qua Hàn Thiên và tiểu y sư ở chung với nhau, sự hiểu biết về nhau của họ đã lớn lên không ít, tiểu y sư biết Hàn Thiên tuy bộ dáng có chút kiệm lời ít nói, đôi khi có chút nghiêm nghị lạnh lùng, thế nhưng nếu đã quen thuộc với hắn rồi thì sẽ cảm nhận được sự ấm áp bên trong hắn.

Hàn Thiên hắn luôn quan tâm đến những người xung quanh mình, luôn đặt lợi ích của họ lên trên bản thân hắn, dù hắn có đang làm gì thì tinh thần của hắn lúc nào cũng có một bộ phận để lên những người bên cạnh, có lúc hắn sẽ thể hiện chút sự nồng ấm hiếm hoi như việc đun nước cho cô tắm, đôi khi hắn sẽ thể hiện ra bộ dáng hài hước lém lĩnh của mình khi chơi đùa cùng thú cưng kỳ lạ kia của hắn, cũng có khi hắn mãi mê tu luyện cô có việc ra ngoài liền không thể nói trước với hắn khi về không thấy cô đâu hắn lại sốt sắn đi tìm cuối cùng lại phát hiện cô chỉ là đang đi phơi thuốc, bộ dáng của hắn khi phát hiện ra cô lúc đó đến giờ nhớ lại cô vẫn còn thấy rất buồn cười.

Tiểu y sư ở đây dưỡng thương cũng đã mười mấy ngày rồi, tầm vài ngày nữa là có thể khỏi hoàn toàn, lý ra thì lúc này cô đã có thể ra về được rồi nhưng chẳng hiểu sao cô lại không đành lòng bỏ đi như vậy, hôm qua cô có thử dò hỏi ý định của Hàn Thiên về việc ra khỏi đây cùng cô, hắn tỏ ý muốn cùng cô rời khỏi đây nhưng phải đợi hắn tu luyện cho xong vũ kỹ và đến khu rừng u ám phía Tây kia tu luyện vài ngày nữa.

Tiểu y sư cô đương nhiên biết nơi đó là địa phương thế nào, nếu để Hàn Thiên hắn vào đó thật sự rất có khả năng sẽ gặp nguy hiểm to lớn, cô khuyên can hắn mấy lần nhưng dường như ý hắn đã quyết, có nói thế nào cũng không lay chuyển được, Hàn Thiên bảo nếu trong năm ngày hắn không trở về, vậy thì cô cứ việc rời khỏi nơi này, hắn còn cậy nhờ cô chăm sóc cho thú cưng của hắn dùm.

Nếu không có hắn cô đương nhiên sẽ không bỏ tiểu bằng hữu kia của hắn rồi, thế nhưng dù sao thì cô vẫn muốn hắn bình yên trở về, cả ba sẽ cùng về nơi ở của cô, cô có thể dạy hắn y thuật, hắn có thể có nơi an ổn để tu luyện võ kỹ của hắn, thỉnh thoảng lại giúp cô đi hái ít thuốc, sửa sang y quán của cô một chút, cả ba có thể cùng nhau sống những ngày tháng vui vẻ không sầu lo như những ngày qua, tâm tư của cô chỉ đơn giản như thế.

Cứ coi như y sư cô nhận hắn làm đệ đệ cũng được, mặc dù nhìn qua hắn còn có vẻ thành thục trưởng thành hơn cả cô, nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế, dù sao nếu để Hàn Thiên hắn ở đây một mình không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cả đời sinh hoạt như một dã nhân như vậy, cô thật sự cảm thấy rất áy náy.

Về phần Hàn Thiên, mấy ngày vừa rồi ở cùng với tiểu y sư đúng là khiến hắn biết thêm không ít điều, thật không ngờ nơi hắn ở cách nơi mà tiểu y sư cùng những nhân loại khác sinh sống chỉ bất quá năm mươi dặm mà thôi, Hàn Thiên lúc đi thám hiểm quả thực chỉ đi loanh quanh trong bán kính có hai ba mươi dặm, hắn lúc nào cũng nghĩ là nơi này rộng lớn đến thế, có đi xa hơn vị tất đã tìm được điều gì khác biệt, vậy nên hắn mới cư ngụ cố định ở nơi này, may sao trời đưa tiểu y sư đến với hắn, nếu không có thể hắn sẽ phải ở đây thêm hai ba năm như dã nhân mất.

Đối với tiểu y sư, Hàn Thiên quả thực là mười phần hân hưởng, cô gái này không phải là người đẹp nhất mà hắn từng biết, nhưng về điểm tốt thì quả thực là chưa từng có ai bằng, cô nàng xinh đẹp, thiện lương, luôn biết quan tâm chăm sóc cho người khác, cách hành xử lại nhã nhặn lễ phép, ý tứ sâu sắc, biết đọc tâm trạng của người bên cạnh, tài nghệ lại xuất chúng hơn người.

Những ngày qua nhờ có tiểu y sư chăm sóc các vết thương lớn nhỏ trong lúc tập luyện, Hàn Thiên hắn mới luôn có được thể trạng tốt nhất để có thể hoàn thành tu luyện sớm đến vậy, nếu không có tiểu y sư lúc nào cũng lo sẵn cơm nước giúp những lúc hắn mãi mê tu luyện quên đường về, thì có lẽ hắn cũng không có được kết quả khả quan đến như thế, trong bữa cơm tiểu y sư lúc nào cũng nhượng những phần thức ăn tốt nhất cho Hàn Thiên hắn và tiểu kim long, còn mình thì lúc nào cũng ăn rất ít, có thể là cô vốn không ăn nhiều, thế nhưng phần nhân tình kia, Hàn Thiên sao có thể làm ngơ được kia chứ?

Tiểu y sư là một cô nương tốt, tuy Hàn Thiên hắn một lòng với võ đạo nhưng nếu có thể, hắn vẫn muốn chăm sóc cô một đoạn thời gian, một mặt hắn từ cô có thể học hỏi thêm được nhiều điều về thế giới này, một mặt khác có thể bảo vệ cô trước những mối nguy hiểm bên ngoài, cô là thân nữ nhi, mới từng này tuổi đã phải tự thân lặng lội đến nơi nguy hiểm như thế này để hái thuốc trị bệnh, đủ hiểu hoàn cảnh của cô cũng chẳng phải quyền quý gì, một cô nương trẻ đơn thân độc mã trong thế giới này quả thực chẳng dễ sống, vì vậy Hàn Thiên hắn muốn ở cạnh cô một thời gian, ở bên cô hắn có thể dạy cho cô cách tu luyện để tăng thực lực, đợi khi cô đạt được căn cơ thâm hậu rồi thì hắn có tính bước tiếp theo thế nào cũng an tâm hơn không ít.

Mấy điều này chẳng qua là Hàn Thiên hắn đã tính xa, hiện tại con đường phía trước của hắn vẫn còn dài đăng đẳng, chuyến đi sắp tới, bản thân hắn còn chẳng nắm chắc có thể trở về được an toàn hay không nữa, giờ suy tính đến những chuyện xa xăm kia, có vẻ hơi dư thừa rồi.

Dù là đời trước hay đời này thì dường như Hàn Thiên hắn vẫn là kẻ cuồng võ đạo, hắn cũng chưa từng nghĩ qua là tại sao hắn lại khắc khổ tu luyện đến vậy? , tại sao lại luôn truy cầu cực hạn đến vậy? , chỉ biết là lúc hắn vượt qua bản thân đạt đến những sức mạnh ngày càng to lớn, hắn liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cảm giác nắm sức mạnh thật lớn trong tay quả thực vô cùng hấp dẫn, hắn còn nhớ ngày mà hắn phá bỏ được giới hạn của cảnh giới kết đan, bản thân có thể tự do phi hành khắp nơi, đi ngao du khắp cùng trời cuối đất, lúc đó hắn đã có cảm giác mình chính là người tự do nhất thiên hạ.

Không một ai, không một thế lực nào có thể thao túng được vận mệnh của hắn, dù là hoàng đế tay nắm cả thiên hạ cũng không, đời này hay đời trước, đó đều là mục tiêu của hắn, hắn phải là người nắm vận mệnh của chính mình, hắn ghét bị ràng buộc, ghét bị chèn ép, ghét phải sống trên ý niệm của kẻ khác.

Mẹ hắn cơ cực một đời cuối cùng khi chết cũng vẫn là chưa từng nếm trải được chút vị ngọt, tại sao lại như thế? , tại sao bà phải chết khi còn trẻ như vậy? Là thiên đạo đã định? Con người chỉ sống được mấy mươi năm ngắn ngủi như thế, chịu đủ khổ cực chèn ép rồi cứ vậy không cam lòng mà chết đi?

Bách tính vô tội lại bị cường quyền chèn ép chà đạp không thương tiếc, họ đâu có tội gì? , họ chỉ luôn mong mỏi một cuộc sống giản đơn bình dị không hơn thua với đời, thế mà cuộc đời họ vẫn luôn bị cuống vào những trầm luân, từ hoàng quyền đến ngoại giặc, trước những thứ đó, bọn họ trở nên yếu ớt và không có sức phản kháng, chỉ có thể như những quân cờ trên bàn cờ, bị người khác mặc tình thao túng.

Hàn Thiên hắn không muốn như thế, mệnh trời định sẵn thì đã sao? Cường quyền to lớn thì thế nào? Hắn muốn mình phải là kẻ mạnh, nắm được lực lượng to lớn mà không ai có thể lay chuyển được, những lý do đó thôi thúc Hàn Thiên không ngừng tiến tới, cho đến một ngày hắn có thể trở thành tồn tại mà hắn mong muốn, trước lúc đó hắn sẽ không ngừng lại.

Chuyến tập luyện ở u ám sâm lâm này chẳng qua chỉ là một thử thách nhỏ trên con đường tu đạo của Hàn Thiên, hắn có thể bỏ qua thử thách này từ từ tu luyện nhưng như vậy thực lực của hắn sẽ mãi mãi phát triển một cách bình ổn rề rà, không có chút đột biến nào cả, cứ như vậy chỉ sợ là hắn không thể nào đi xa được trên con đường này, nếu không vượt qua được những thử thách, một sinh mạng nhỏ yếu tầm thường sẽ không thể nào lột xác hoàn toàn để tiến hóa thành những sinh mạng khác càng cường đại hơn, chúng chỉ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, luôn là một sinh mạng nhỏ bé yếu ớt như loài sâu bọ, không bao giờ có thể tự nắm được vận mệnh của chính mình.

Những suy nghĩ này Hàn Thiên không bao giờ nói cho tiểu y sư biết, hắn chỉ quả quyết là mình nhất định phải đi đến u ám sâm lâm ở phía nam kia để tu luyện, tiểu y sư có nói gì thì cũng bằng thừa, ngày hôm nay hắn sẽ chuẩn bị thức ăn cho cô và nhu yếu phẩm cho chuyến đi của hắn, từ ngày mai hắn sẽ lên đường, trong năm ngày dù thế nào hắn cũng sẽ về, nếu trong lúc đó mà hắn chưa trở lại, hoặc giả cô không đợi được muốn về trước, vậy thì cứ đi, Hàn Thiên hắn không có ý kiến, địa điểm cô sống hắn đã biết, nếu hắn thoát ra được nơi đó tất sẽ tự tìm cô.

Hôm sau Hàn Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, trước lúc đi tiểu kim long ngày thường vốn vô tâm vô phế hôm nay không ngờ lại bất chấp đòi theo hắn, có nói thế nào cũng không chịu buông, Hàn Thiên đi chuyến này tự biết bản thân khó bảo toàn, chưa kể tiểu kim long này xưa nay sung sướng quen rồi, giờ có cho theo nó chắc gì đã kham nổi khổ cực?

Trên đường tự nhiên lại đòi về thì quả thực hắn cũng chẳng biết tính sao nữa, vậy nên Hàn Thiên nhất quyết để tên này ở lại cho tiểu y sư trông chừng, làm vài cữ chỉ tạm biệt với cả hai rồi hắn phi thân thật nhanh đi mất, không cho tiểu kim long có cơ hội đuổi theo.

Tiểu y sư đợi khi Hàn Thiên đã khuất bóng liền nhìn thú cưng kỳ lạ này của hắn, miệng nói một câu tâm tình với nó.

- Hắn đi thật rồi, không biết là ngươi ngày thường coi hắn như người hầu của mình, lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ hắn, bây giờ lại lo lắng cho hắn đến thế đấy, cơ mà hắn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu, chúng ta chỉ cần ở đây đợi hắn về, sau đó cả ba sẽ về nơi ở của ta, lúc đó dù ngươi muốn ăn thứ gì ta cũng sẽ cho ngươi.

Nói một câu này xong, tiểu y sư quả thật không ngờ là có lúc, nàng lại đi tâm tình với một đầu sủng vật như vậy, có lẽ bất giác trong mấy ngày qua cảm tình của nàng dành cho Hàn Thiên đã lớn lên quá nhanh, lớn đến độ nàng thoáng chốc đã coi hắn như người thân thuộc của mình, hắn lao đầu vào nguy hiểm như vậy, tâm tình của nàng quả thực có chút bất ổn, nói vài câu không kìm lòng trước tiểu kim long âu cũng là chuyện bình thường, nhưng dù thế nào thì hắn cũng đi rồi, việc tốt nhất bây giờ nàng có thể làm chính là đợi hắn về, nghĩ đoạn nàng liền quay đầu đi vào trong.

Thật không ngờ tiểu y sư vừa không chú ý một chút, tiểu kim long đã bốn vó phi thẳng theo hướng của Hàn Thiên vừa đi, tiểu y sư lo lắng đuổi theo, nhưng khổ nổi chân nàng còn chưa bình phục, có tâm nhưng vô lực, đành nhìn tiểu kim long đi mất, lòng nàng lúc này lại thêm một mối lo.

Hàn Thiên đang đi chậm rãi trong rừng, vai hắn vác theo một bao hành lý nhỏ, trong đó chứa vài loại thuốc mà tiểu y sư làm cho hắn, một ít thịt khô đủ dùng cho một ngày, vài loại gia vị nêm nếm cùng hai hòn đá lửa, ngoài ra còn có một bộ đồ da thú để thay lúc cần thiết, và một con dao đá nhỏ, Hàn Thiên lần này đi lịch luyện chỉ cầm theo từng ấy đồ, với hắn từng này trang bị là đủ rồi, nếu mang nhiều đồ theo, hắn sẽ giống như đang đi cắm trại hơn là đi tu luyện.

Đi nữa ngày đường cũng đã di chuyển được hơn bốn mươi dặm, u ám sâm lâm chỉ còn cách tầm năm dặm về phía trước là tới, Hàn Thiên dừng lại nghỉ ngơi trước khi vào trong đó, hắn ngồi tại một gốc cây trống trãi uống chút nước, sau khi nghĩ ngơi một tẹo, bất ngờ Hàn Thiên chợt nói lớn.

- Tên nhóc ngươi bây giờ quay về vẫn còn kịp đấy!

Từ trong một bụi rậm gần đó, tiểu kim long bò ra với dáng vẻ đầy ngượng ngập, Hàn Thiên nhìn thấy nó, đầu tiên là cười khổ một trận, hắn đã phát hiện ra tiểu kim long đi theo mình từ lâu, chỉ là muốn thử thách nó một chút để nó biết khó mà rút lui, thật không ngờ nó cứng đầu theo hắn đến tận đây, bây giờ muốn không cho nó theo cũng không được, bất quá hắn vẫn trách cứ con rồng cứng đầu này một phen.

- Đã bảo ngươi ở nhà hưởng phúc đợi ta về ngươi không chịu, sống chết cứ đòi đi theo, bộ đầu rồng của ngươi sung sướng riết rồi đâm ra suy thoái à? , việc đơn giản như vậy cũng nghĩ không thông?

Tuy miệng nói vậy nhưng trên mặt Hàn Thiên không có chút trách cứ nào, ngược lại còn có nét quan tâm lo lắng, hắn biết tiểu kim long một mực đi theo chính là lo cho an nguy của Hắn, nhưng hắn lại càng lo cho an nguy của nó hơn, con rồng này từng ấy thời gian qua hắn cũng chưa thấy nó có chút thực lực nào gọi là ra trò, để nó đi cùng vào nơi nguy hiểm như thế này, hắn chỉ sợ sẽ không bảo vệ nó an toàn được.

Nhưng nói thế nào thì tiểu kim long cũng đã theo hắn đến đây rồi, bây giờ muốn không đưa nó theo cũng không được nữa, vậy nên Hàn Thiên đành trách cứ nó vài câu cho có lệ rồi cũng giả bộ miễn cưỡng cho nó theo cùng, vì có tiểu kim long nên thức ăn dự trữ của Hàn Thiên cũng vì vậy mà hết trước thời hạn, đối với vấn đề này Hàn Thiên dự định đến trưa, khi vào trong u ám sâm lâm rồi, hắn sẽ đi săn vài con yêu thú để làm thức ăn dự trữ.

Vì để chuẩn bị đạt trạng thái tốt nhất trước lúc tiến vào nơi lịch luyện nên giờ nghĩ trưa của Hàn Thiên đặc biệt dài, đến tận một canh giờ hơn, trong thời gian này, hắn đã điều tức lượng linh khí trong đan điền đạt đến mức tối đa nhất, cơ thể đã loại bỏ được hết những mệt mỏi trên đường đi, tinh thần cũng đạt đến mức tập trung cao độ nhất, lúc này Hàn Thiên biết, thời điểm tiến hành lịch luyện đã đến.

Năm dặm đường còn lại quả thực không là gì đối với Hàn Thiên lúc này, hắn chỉ mất có vài khắc là đi hết, tiểu kim long như thường lệ sau khi ăn xong đã biến nhỏ lại rồi leo lên vai Hàn Thiên nằm, lúc này trước mặt hai người dần hiện lên một khung cảnh đầy tính choáng ngợp.

Chưa bao giờ mà ranh giới giữa hai khu rừng lại hiện rõ như vậy ở trước mắt Hàn Thiên, phía bên này là một mảng rừng yên ả với cây cao bóng mát, thực vật tươi tốt hài hòa, nhưng ở phía đối diện cảnh sắc dường như u tối hơn Hẳn, những cây đại thụ cao chọc trời với rêu phong cổ kính đã che đi hết phần lớn ánh sáng, kế đến là những tầng cây rậm phía dưới đua nhau mọc chen chúc càng khiến cho không gian ở tầng đáy thêm âm u tĩnh mịch.

Dù là giữa trưa hè, quang cảnh bên trong khu rừng vẫn chỉ là một mảng hôn ám thâm trầm đến đáng sợ, hai thế giới tách biệt dường như bị chia cắt bởi một ranh giới vô hình nào đó, một bên sinh vật sống nhàn nhã vui vẻ, bên còn lại không hề có tý dao động của sự sống nào phát sinh.

Dường như ở nơi đó, sự ẩn tàng kín đáo cùng sự phục kích sắc lẽm luôn luôn song hành cùng nhau, khi mà dao động sinh mệnh lóe lên trước mắt người ta thì cũng là lúc, có một sự sống nào đó đã ngã xuống để duy trì cho một sự sống khác ở trong khu rừng ấy.

Ngắm nhìn qua nơi u ám kia một lượt, Hàn Thiên liền không ngần ngại tiến vào, phía trước hắn chính là muôn ngàn khó khăn thử thách cùng những trãi nghiệm quý báu mà hắn đang muốn góp nhặt, đó sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy thực lực của hắn tăng trưởng thật nhanh, dù tình huống có thế nào Hàn Thiên hắn vẫn quyết định sẽ không lùi bước.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 11: Thiên phú của tiểu kim long.

Hàn Thiên đang lầm lủi từng bước một trong u ám sâm lâm, từ lúc bước vào đây, hắn đã cảm nhận được lượng linh khí thiên địa ở nơi này, thậm chí còn nồng đậm hơn bên ngoài kia gần gấp rưỡi, thảo nào mà tất cả yêu thú hùng mạnh nhất đều tranh giành nhau một vị trí ở trong này, nếu ở đây tu luyện, tốc độ tiến giai của chúng nhất định sẽ nhanh hơn nhiều.

Hàn Thiên đã đi sâu vào đây đến hơn hai mươi dặm rồi, vừa nãy lúc trèo lên một ngọn cây cao để kiểm tra, hắn bất giác phát hiện hóa ra khu rừng này thực chất chỉ là phần rìa của của một sơn mạch rộng lớn khôn cùng, lúc ở ngoài hắn không phát hiện ra, là vì khoảng cách quá xa, hơn nữa sơn mạch hùng vĩ này đã bị rừng cây rậm rạp ở phía ngoài, cùng với mây mù trên cao che khuất mất.

Thường thường nơi có sơn mạch trải dài như thế này, thì lượng linh khí cũng sẽ nồng đậm hơn, những linh tuyền bảo địa cũng nhiều hơn, các loại thiên tài địa bảo hằng hà sa số, thảo nào mà nơi này lại thu hút yêu thú sinh sống.

Điểm phát hiện này cũng làm Hàn Thiên an tâm hơn không ít, hắn vốn đoán là phần rìa ngoài của u ám sâm lâm chỉ tồn tại những yêu thú cấp một nhỏ lẽ, với thực lực hiện nay, nếu Hàn Thiên hắn gặp yêu thú cấp một, dù không đánh lại thì việc chạy trốn cũng không thành vấn đề.

Nay phát hiện được nơi này thực chất lại là một sơn mạch, Hàn Thiên càng vững tâm với suy đoán của mình thêm không ít, thông thường chỉ những đầu yêu thú yếu nhược nhất, mới phải sống ở phần rìa ngoài của sơn mạch như thế này, nếu nơi đây đã không xuất hiện yêu thú cao giai, vậy thì chuyến đi này cũng bảo đảm thêm nhiều phần.

Hàn Thiên đi vào đây cũng không có mục tiêu nào rõ ràng cả, hắn chỉ ôm hi vọng là sẽ gặp được vài đối thủ xứng tầm để cọ sát tăng kinh nghiệm thực chiến, cùng đề cao tố chất thân thể, nếu may mắn có thể giết được thì lấy nội đan của chúng về, sau này đến với thế giới bên ngoài, sẽ bán kiếm lấy một khoảng.

Thế nhưng đi cả nữa ngày rồi, mà Hàn Thiên vẫn chưa phát hiện ra con yêu thú nào cả, bất giác sắp không kiên nhẫn được, muốn chửi loạn lên rồi, ngay lúc này đột nhiên có một tiếng động khẽ vang lên, Hàn Thiên lập tức cảm giác được có nguy hiểm đang ập đến.

Hắn không cần suy nghĩ, thật nhanh chóng nhảy ra khỏi vị trí đang đứng gần hai trượng, cảm giác của Hàn Thiên quả thực linh mẫn, nếu vừa rồi không tránh kịp, hắn nhất định đã bị tập kích từ chết đến bị thương.

Hàn Thiên nhìn đầu yêu thú trông qua rất giống loài báo đen đang đứng ở phía kia, con yêu thú nọ cao hơn nửa trượng, thân dài một trượng rưỡi hơn, khắp người một màu đen bóng, cơ nhục săn chắc cứng cỏi, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt lớn dài trông cực kỳ nguy hiểm.

Vừa rồi chính đầu hắc báo này đã tung một cú vồ đến vị trí của Hàn Thiên, thế nhưng con mồi trông có vẻ yếu ớt nọ lại tránh được, khiến cho đầu Hắc báo kia bất ngờ không ít, nó nhe nanh mặt đầy nét hăm dọa nhìn Hàn Thiên, bộ dạng vô cùng hung tợn.

Hàn Thiên mừng thầm, cuối cùng đối thủ xứng tầm đã xuất hiện rồi, đòn tập kích vừa nãy tuy hung hiểm, nhưng cũng không phải là không thể đối phó được, thực lực của đầu hắc báo này nhất định vẫn chỉ ở nhất giai, tuyệt đối không thể là nhị giai yêu thú được, đối thủ thế này quả là thích hợp để Hàn Thiên hắn rèn luyện ở thời điểm hiện tại.

Hàn Thiên khóa chặt đối thủ trong tầm mắt, đầu hắc báo nọ cũng cẩn trọng chăm chú quan sát hắn, ở trong cái thế giới tàn bạo như u ám sâm lâm này, điều thứ nhất mà hắc báo học được, chính là không thể coi thường bất kì một đối thủ nào, có thể trông qua kẻ địch giống như không có chút nguy hiểm nào, nhưng một tích tắc sau đó, hắn có thể tung ra sát chiêu đoạt mạng ngươi ngay lập tức, phải thấu hiểu được đạo lý cơ bản này, thì mới có thể sinh tồn trong môi trường tàn khốc như u ám sâm lâm.

Hàn Thiên cũng rất coi trọng đối thủ mới xuất hiện này, thành quả luyện tập mấy ngày qua, bây giờ có thể kiểm chứng rồi, thấy đầu hắc báo nọ vẫn đang dè chừng không dám tấn công, Hàn Thiên liền biết nó cực kỳ cẩn trọng, một kích ám toán thất bại sẽ không tùy tiện ra tay tiếp, thế nên hắn cũng không định sẽ cùng nó day dưa, mà lao lên tấn công luôn.

Tu luyện những ngày qua, tốc độ của Hàn Thiên đã tiến bộ một cách rõ rệt, ngay cả đầu hắc báo kia cũng cảm nhận được nhân loại nhỏ bé này có tốc độ không thua gì nó, khí thế uy mãnh khi lao đến của đối thủ khiến hắc báo không dám đối đầu trực tiếp, rất khôn ngoan lựa chọn triệt thoái.

Đầu hắc báo vừa lao ra khỏi vị trí đó, một quyền của Hàn Thiên cũng đã oanh kích tới, tuy không đánh trúng mục tiêu, nhưng Hàn Thiên cũng đã biến chiêu rất nhanh, quyền đầu thu lại thân thể, liền đề khí nhảy lên cao gần hai trượng, một cước nữa lại tung ra.

Cả người Hàn Thiên lao thẳng đến nơi mà đầu hắc báo nọ vừa đáp xuống uy thế như thái sơn áp đỉnh, đầu hắc báo nọ lại không thể không chọn giải pháp né tránh, một cước của Hàn Thiên đạp xuống không trúng đích, chẳng ngờ lại tạo ra một chấn động kinh hoàng, nơi ngọn cước giáng xuống, một vùng đất tròn gần nửa trượng đã bị đánh cho lõm sâu xuống dưới, trọng kích như vậy, nếu đánh trúng thân thể sinh linh không có lực phòng thủ mạnh như Hắc báo, nhất định có thể khiến nó bị nội thương nghiêm trọng.

Sở dĩ Hàn Thiên hiện tại có Lực công kích mạnh đến vậy, là do hai lý do, đầu tiên hắn đã vận lực từ cơ nhục được rèn luyện đến mức vượt xa nhân loại thông thường gấp bốn năm lần, cộng thêm với linh khí hùng hồn quán nhập vào gia tăng thêm lực công kích, hai thứ gộp lại đã tạo nên uy lực mạnh mẽ đủ kiến nền đất biến dạng, hiệu quả mang lại đến cả Hàn Thiên cũng bất ngờ không thôi.

Nếu nói Hàn Thiên là kinh tâm động phách, thì cảm nhận của đầu hắc báo nọ qua hai đòn vừa rồi của hắn, chỉ đơn giản là dùng hai từ "kinh hãi" để hình dung, nó sống mấy mươi năm, chưa từng thấy qua một nhân tộc nhỏ bé còn chưa đạt đến cấp bậc võ giả, lại có thể tung ra công kích không thua kém gì võ giả, thực lực của kẻ này nó đơn giản là không thể địch nổi, nhưng nếu bây giờ bỏ chạy, chưa chắc đã có thể thoát được kẻ kia, hiện tại chỉ có thể liều mạng với nhân tộc nọ, nếu đủ bình tĩnh và gian xảo, có thể nó sẽ có cơ hội giết được đối thủ.

Bản thân đã có chủ đích, đầu hắc báo nọ vẻ mặt hướng tới Hàn Thiên càng thêm hung tợn, không biết nó làm cách nào mà tốc độ đã tăng thêm gần ba phần.

Tốc độ của hắc báo đột nhiên tăng lên không ít, làm Hàn Thiên có chút chẳng theo kịp, trong lúc Hàn Thiên còn bất ngờ, một đòn quét trảo đã phủ đến trước mặt hắn lúc nào không hay.

Hàn Thiên hoàn toàn bị động, lúc này nếu hắn dùng khí lãng chấn ngay lập tức, có thể sẽ đánh văng được đối thủ, thế nhưng như thế thì hắn cũng không thể có được những trãi nghiệm chiến đấu sinh tử, cái hắn cần là tập luyện chiến đấu, chứ không phải là dựa dẫm vào đấu pháp để chiến thắng một cách đơn giản, vậy nên Hàn Thiên nghiến răng vận lực vào hai tay, đỡ một kích của đầu hắc báo nọ, tuy đã tránh được chỗ có móng vuốt của hắc báo, thế nhưng lực xung kích quá mạnh từ vụ va chạm, cũng khiến cho đôi tay Hàn Thiên tê rần một trận.

Một đòn đắc thủ, hắc báo nọ tự tin lên không ít, tiếp đó liền liên tiếp lao vào Hàn Thiên mà cấu xé, nó rất khôn ngoan, không hề đánh giáp lá cà với Hàn Thiên, mà chỉ lợi dụng tốc độ của bản thân, du đấu với hắn, mỗi lần hắc báo lướt qua, là y như rằng Hàn Thiên sẽ phải cật lực chống đỡ, tuy nhiên hắn không hề bực tức một chút nào, đây chính là thứ hắn đang tìm.

Cảm giác chiến đấu chân thực mà không một buổi tập nào có thể mang lại được, Hắn từng đấu qua với Hắc hùng rồi Độc giác xà, mỗi con đều có cho mình một lối đánh riêng biệt, Hắc hùng sức mạnh to lớn, chuyên dùng sức mạnh để đè bẹp đối thủ, độc giác xà thì thâm hiểm xảo trá, tùy thời có thể tung một chiêu đoạt mạng, khiến Hàn Thiên hắn lúc nào cũng phải dè chừng.

Hắc báo này lại linh mẫn khó đoán, thế công như sóng biển liên miên không dứt, từng con trong chúng đều khiến cho Hàn Thiên có một cảm nhận khác nhau khi chiến đấu, khó có thể nói là những cảm nhận đó, chúng hay ở điểm nào, chỉ biết là nhờ vào đó, Hàn Thiên dường như học được nhiều thứ, vậy nên hắn luôn muốn đấu với những đối thủ khác nhau như thế này, điều đó làm kỹ năng của Hắn phát triển một cách toàn diện.

Lúc này Hàn Thiên như đắm chìm vào từng chuyển động của bản thân, thao tác tránh né và đón đỡ của hắn trước công kích của Hắc báo, càng lúc càng nhuần nhuyễn linh hoạt, nếu như lúc đầu là sợ không đủ lực, lúc nào cũng dùng quá sức thì nay mỗi động tác đã dùng vừa đủ lực đạo, không nhiều cũng không ít, mỗi chiêu mỗi thức bắt đầu lưu loát, trôi chảy như hành vân lưu thủy, chứ không còn cứng nhắc như trước nữa, biến đổi ấy làm Hàn Thiên hưng phấn không thôi, điểm này chứng tỏ hắn đã theo kịp tiết tấu của hắc báo, tuy không thể nói hắn có thể dưới công kích của cường giả mạnh hơn hắn, mà vẫn duy trì cảm giác ung dung đối phó này, nhưng dù thế nào đi nữa, việc có cảm giác chiến đấu linh hoạt như thế này đối với Hàn Thiên hắn, chỉ có lợi chứ không hại.

Đầu hắc báo nọ qua một hồi công kích đã nhận ra Hàn Thiên cơ bản chỉ coi nó như đối thủ tập luyện, nhìn qua có vẻ là bị nó áp đảo, nhưng thực tế là hắn vẫn chưa dùng hết sức, thông suốt được điểm này, hắc báo đã biết, nếu còn giấu bài thì cuối cùng, kẻ chịu thiệt chỉ có thể là bản thân nó, vậy nên lúc này hắc báo đã định tung hết lực, thế nhưng nó vẫn cần một cơ hội thật chín mùi để có thể tung ra đòn quyết định.

Hàn Thiên đang ung dung phòng thủ trước những đòn tấn công như vũ bão của hắc báo, thì đột nhiên hắn cảm nhận được, tốc độ của hắc báo hình như đã chậm lại, có vẻ như sau một hồi tung hết lực, nó đã có dấu hiệu xuống sức, thấy thời cơ tu luyện đã chấm dứt, Hàn Thiên liền nổi lên ý định hạ gục đầu Hắc báo nọ để lấy nội đan, lại một lần nữa hắc báo lao vào Hàn Thiên, nhưng lần này hắn không phòng thủ nữa.

Đợi đà lao của hắc báo vừa đến Hàn Thiên nhẹ nhàng lách người tránh né, rồi tung ngay một quyền vào bụng nó, với tốc độ đã giảm đi đáng kể, đầu hắc báo này dễ dàng bị Hàn Thiên đánh trúng, quyền kình mạnh mẽ làm thân thể nó văng ra xa gần một trượng, nằm bất động tại chỗ, Hàn Thiên cho rằng hắc báo đã bị trọng thương, định tiến lên cho nó một quyền kết liễu, không ngờ lúc hắn định ra đòn quyết định, đầu hắc báo vốn đang nằm im, chợt vùng người dậy, trong miệng nó một quang cầu cấp tốc hình thành, hướng Hàn Thiên mà phóng ra, Hàn Thiên biết đã trúng kế, hắn tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc, làm sao mà một yêu thú mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, chỉ sau một quyền của hắn lại bị thương nặng đến mức ngất đi cho được?

Là Hàn Thiên hắn đã quá coi thường độ giảo hoạt của yêu thú này, hiện tại khoản cách quá gần, Hàn Thiên hắn nhất định không tránh được, thậm chí hắn còn thấy được trong mắt hắc báo đã hiện lên nét thâm độc và đắc thắng, hiển nhiên đòn này là con bài tẩy của nó, và tình huống vừa rồi chính là nó dàn dựng nên, khoảng cách gần thế này, nó quả định Hàn Thiên không thể thoát.

Hắc báo rất đinh ninh vào kết quả Hàn Thiên sẽ bị quang cầu đạn của nó đánh cho nổ tan tành, quả nhiên không ngoài dự liệu của nó, quang cầu đạn vừa bắn ra, đã ngay lập tức tại vị trí của Hàn Thiên mà phát nổ, khói bụi bốc lên mù mịt, hắc báo đang định thả lõng người nghỉ ngơi một chút, thì bất chợt một luồn sóng chấn động làm nó bị đánh lùi gần ba thước, trọng chấn còn khiến nó bị choáng váng đôi chút, chưa kịp hoàn hồn thì từ trong làn khói bụi, một cánh tay người chợt vung ra, trên cánh tay đó chính là một quang ấn cực kỳ chói mắt.

Tốc độ của đòn tấn công kia quá nhanh, dường như mang theo sự phẫn nộ cực lớn, hắc báo vẫn chưa hiểu chuyện gì xãy ra, thì quang ấn nọ đã đánh lên đầu nó một kích đầy trầm trọng, khoảnh khắc cuối cùng, hắc báo chỉ nghe được một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó nó không còn cảm nhận được gì cả, thậm chí đến lúc ý thức được cái chết của bản thân, nó vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao mình chết? , rõ ràng nhân loại kia đã trúng đòn, vì sao vẫn không hề hấn gì? Còn phản công lại nó ngay lập tức được? , kết quả cho câu hỏi đó, hắc báo vĩnh viễn cũng không có câu trả lời.

Hàn Thiên nhìn đầu hắc báo nọ hiện tại đã chết đến mức không thể chết hơn được, đầu nó đã bị đánh vỡ, giờ dù Hàn Thiên có bảo nó đứng lên tấn công hắn, nó cũng không thể làm được nữa rồi, vừa nãy quả thực hung hiểm, quang cầu đạn bất ngờ của hắc báo, suýt chút nữa đã đánh trúng hắn, nếu Hàn Thiên không may mắn kích hoạt kịp khí lãng chấn, thì có lẽ bây giờ người nằm đó đã là hắn rồi.

Uy lực của khí bạo ấn quả thực khủng bố, chỉ một đòn cơ bản đã đánh vỡ thủ cấp của hắc báo nọ ra vài mảnh, lúc lấy nội đan của nó Hàn Thiên đã kiểm tra qua, hộp sọ của hắc báo cơ hồ đã bị vỡ đoạn, lực xung kích đã phá hủy não hải của nó, dẫn đến tử vong, Hàn Thiên càng ý thức được độ nguy hiểm của đấu pháp này, nếu tùy tiện đánh lên cơ thể nhân loại, thì thảm trạng gây ra là không thể lường trước, vậy nên nếu không phải kẻ tử thù hay đại gian đại ác, tốt nhất là hắn không nên dùng đấu pháp này, để tránh lỡ tay giết người.

Nội đan của hắc báo giống như một viên bảo thạch đen bóng, bên trong có linh khí chuyển động, tùy tiện cầm vào có thể cảm nhận được linh khí đang tuông trào ra bên ngoài, Hàn Thiên chấn kinh, hóa ra nội đan này sau khi yêu thú chết sẽ không ngừng mất đi linh khí, đến khi khô kiệt mới thôi, thời gian này có thể phụ thuộc vào độ mạnh yếu của yêu thú, với yêu thú yếu kém như hắc báo thì cùng lắm trong một tuần, linh khí trong nội đan sẽ tự động hao hết, vậy thì giá trị của nội đan tất nhiên không nằm ở linh khí chứa đựng bên trong, mà nằm ở bản thân thứ làm nên viên nội đan.

Hàn Thiên hiện tại nếu có những viên nội đan này thì tác dụng của chúng cũng không thể làm hắn tăng tiến thực lực một cách nhanh chóng được, vì Linh khí trong viên nội đan hay là linh khí trong thiên địa thì đều như nhau, vấn đề ở chổ nếu Hàn Thiên không chuyển hóa nó từ từ thành linh lực, thì linh khí có nhiều hơn cũng vô ích, Hàn Thiên tu luyện chính là cần thời gian chuyển hóa cô đọng linh khí thành linh lực, chứ không phải là hấp thu càng nhiều linh khí thì hắn sẽ càng đẩy nhanh tiến độ cô đọng ra linh lực được, cái này phụ thuộc vào công pháp của người tu chân, mỗi người đều có thời gian bằng nhau, vậy nên tốc độ tiến bộ của quá trình tu luyện trong một ngày là nhanh hay chậm, phụ thuộc ở công pháp và độ khắc khổ khi tu luyện.

Bản thân người tu chân chỉ là một cái ao, và công pháp tu luyện của họ chính là một cái gào múc nước, cái gào đó múc thứ nước bình thường sau đó chuyển hóa thành thứ nước càng cao cấp hơn, rồi mới đổ vào cái ao, chứ không phải là múc nước nào đổ vào ao nước ấy, như vậy thì có khác gì dậm chân tại chỗ? , cái ao lớn bao nhiêu thì vĩnh viễn chỉ có thể chứa bấy nhiêu nước, đổ vào nhanh chậm thì cũng có khác gì nhau?

Nếu như là ở thế giới cũ linh khí ngèo nàn, thì viên nội đan như thế này chính là chí bảo, có thể cung cấp linh khí cho Hàn Thiên tu luyện, bất quá tại nơi linh khí dư thừa này, những viên nội đan liền trở thành thứ vô dụng đối với Hàn Thiên, tốc độ tu luyện của hắn không thể tăng lên nhanh chóng nhờ chúng được, có thể sau này đến một đẳng cấp cực cao, lượng linh khí trong thiên địa sẽ không đủ để Hàn Thiên hắn tu tập nhanh chóng, và cần phải có những nguồn cố định dồi dào như nội đan yêu thú mới có tác dụng, nhưng đó là chuyện của tương lai, còn ở hiện tại, nội đan này bất quá chỉ như chân gà thôi, bỏ thì tiếc, mà giữ thì cũng chẳng biết dùng làm gì.

Thế nhưng có vẻ là tiểu kim long bên cạnh Hàn Thiên rất hứng thú với viên nội đan trong tay hắn, nó liên tục đòi Hàn Thiên cho nó viên nội đan đó, Hàn Thiên thấy có giữ cũng chẳng làm được gì, nếu tiểu kim long thích thì cho nó cũng được, tiện thể xem xem nó rốt cuộc là muốn làm gì với viên nội đan yêu thú này?

Thế là Hàn Thiên không ngần ngại quăng viên nội đan này cho tiểu kim long, vật vừa tới tay, tiểu kim long liền ngay lập tức hóa lớn, dưới con mắt kinh ngạc của Hàn Thiên, nó đã đem viên nội đan kia nuốt xuống.

Hàn Thiên không dám tin vào mắt mình, linh khí trong viên nội đan đó tuy đã hao mất nhiều phần, nhưng số còn lại cũng lớn gần gấp đôi lượng linh khí của một tu sĩ khai thiên cảnh tầng một rồi, nếu nói dễ hiểu hơn thì chính là gần một phần mười lượng linh khí hiện tại trong đan điền của Hàn Thiên hắn, vậy mà tiểu kim long dám nuốt xuống dễ dàng như vậy, cái này nếu là phàm nhân, nhất định là táng mệnh dưới linh khí xông loạn trong cơ thể rồi, vậy mà tiểu kim long vẫn không hề hấn gì, nếu nó quả thực có khả năng thôn phệ đáng gờm như thế, tương lai nhất định sẽ cực kỳ bá đạo.

Một canh giờ trôi qua, Hàn Thiên đang trố mắt nhìn sự biến đổi của tiểu kim long, chẳng biết hắn có nhìn nhầm không, nhưng hình như con rồng này đã dài hơn gần nửa thước, cơ thể cũng to lên thêm một chút, nếu thiên phú của tiểu kim long là thôn phệ nội đan của yêu thú khác để tiến giai, vậy thì nó cũng quá nghịch thiên rồi, nhìn tiểu kim long dường như vẫn không việc gì sau khi ăn vào viên nội đan yêu thú kia, Hàn Thiên cũng bớt lo lắng, nếu nó đã có khả năng này, vậy thì có thể thực lực ngày sau của nó sẽ vô cùng cường đại, chỉ là bây giờ nó vẫn chưa phát triển đủ mà thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 12: Tiểu kim long tầm bảo.

Trong thời gian đợi tiểu kim long hấp thu nội đan của hắc báo, Hàn Thiên đã tranh thủ lột được da của nó ra, hắn còn lấy một ít thịt báo đem đi nướng, mùi vị cũng không tệ, mình hắn ăn gần cả cân thịt còn gần hai cân chừa lại cho tiểu kim long.

Trận chiến vừa rồi làm Hàn Thiên tiếp thu được không ít kinh nghiệm, nhân lúc tiểu kim long còn đang chén thịt nướng, Hàn Thiên liền tranh thủ ngồi điều tức lại một chút, nửa canh giờ sau, linh khí trong đan điền của hắn đã khôi phục hoàn toàn, để tránh có nguy hiểm Hàn Thiên liền ngay lập tức cùng tiểu kim long rời khỏi nơi này.

Chẳng biết là do Hàn Thiên may mắn hay là trong u ám sâm lâm này có quá nhiều yêu thú, mà ngay chiều hôm nay hắn lại gặp thêm một con yêu thú giống bò rừng nữa, may mà thực lực yêu thú nọ vẫn chỉ là nhất giai, tuy nó da dày thịt béo, công kích lại cương mãnh tuyệt luân, khiến Hàn Thiên chật vật không ít, nhưng dưới uy lực quá lớn của khí bạo ấn, đầu sơn ngưu kia cũng chẳng thể chống nổi, bị đánh gục đương trường.

Trận chiến này Hàn Thiên đã bị thương mấy chỗ, thế nhưng bù lại lợi ích thu được là phi thường lớn, luyện khí đạo của hắn không ngờ đã may mắn đột phá được khai thiên cảnh tầng bốn, luyện thể đạo cũng tiến thêm một bước dài.

Thiên Thứ nhất trong tứ Thiên Luyện Thần thể của Hàn Thiên thực chất có ba tiểu cảnh giới nữa, mà tiểu cảnh giới đầu tiên có tên là "Cường Thân", để coi như hoàn thành được tiểu cảnh giới đầu tiên này, cơ năng của thân thể hắn phải đạt đến một mức nhất định, thì mới coi là đủ điều kiện tiếp tục tu luyện, cụ thể về lực lượng.

Hàn Thiên hắn phải nâng được vật nặng từ năm ngàn cân trở lên, về tốc độ hắn phải có tốc độ di chuyển nhanh gấp năm lần tốc độ của phàm nhân thông thường, về khả năng chịu đựng hắn phải đạt đến mức di chuyển liên tục hai trăm dặm đường, mà không cần nghỉ ngơi, tất cả đều phải là lực lượng tự thân, không được dùng linh khí hổ trợ, và cũng không được nhận trợ giúp từ bất kỳ cách thức nào khác.

Đáp ứng được tất cả coi như Hàn Thiên đã hoàn Thành được tiểu cảnh giới thứ Nhất, có thể tu luyện đến tiểu cảnh giới Thứ hai "Cố Mạch", từng tiểu cảnh giới sẽ có những yêu cầu Hà Khắc riêng, công pháp vận chuyển linh khí đi cải tạo thân thể cũng không giống nhau, mỗi tiểu cảnh giới sẽ chú trọng tăng cường một loại cơ năng riêng biệt.

Đến một ngày cả ba tiểu cảnh giới đều đạt đến đại thành, thì Hàn Thiên có thể vận khởi tâm pháp cuối cùng của Thiên Thứ Nhất "Hoành Luyện Kim Thân", để cải tạo lại thân thể một lần cuối cùng, nếu thành công hắn sẽ có được kim thân bất hoại, chỉ cần hắn khởi động chân khí kích hoạt kim thân, thân thể hắn sẽ như một thần binh, cả sức phòng thủ và tấn công đều sẽ được tăng đến một mức không tưởng, tùy tiện động tay động chân cũng có được uy lực dời non lấp biển, khiến nhân gian phải kinh hãi.

Hiện tại Hàn Thiên đã có thể nâng được đá nặng năm trăm cân, tốc độ đã nhanh gấp ba lần người bình thường, sức bền cũng đã gia tăng đáng kể, có thể di chuyển hơn bốn mươi dặm đường mà không cần nghỉ ngơi, nhưng nhìn chung tu vi luyện thể của Hắn vẫn là có chút thua kém bên luyện khí.

Thực sự mà nói, luyện khí đạo dù là ở giai đoạn nào, tu luyện cũng đều sẽ nhanh hơn luyện thể đạo không ít, Hàn Thiên ban ngày luyện Thể ban đêm luyện khí, nhưng thời gian ban ngày của hắn lại không thể hoàn toàn dùng cho luyện thể được, nếu tính thời gian trong ngày, dù Hàn Thiên nghỉ ngơi trễ rồi dậy sớm.

Thời gian luyện thể của Hắn cũng không thể nhiều hơn bên luyện khí được, ban ngày hắn còn phải tìm thức ăn, sinh hoạt, cải tạo nơi ở, do thám xung quanh, nghỉ trưa với tiểu kim long vv.. từng ấy việc khiến Hàn Thiên dù khắc khổ tu luyện thế nào, thì tu vi luyện thể đạo vẫn không thể tiến triển nhanh như luyện khí đạo được.

May mắn là luyện thể đạo có thể từ trong chiến đấu mà phát triển nhanh hơn, Hàn Thiên lần này vào u ám sâm lâm, mục tiêu cốt lõi chính là kéo tu vi luyện thể phát triển theo kịp tu vi luyện khí, còn những thứ chiến lợi phẩm thu được trên đường, bất quá chỉ là thành quả ngoài ý muốn thôi, khi nãy tìm thêm được một viên nội đan của sơn ngưu.

Vẫn chính là cho tiểu kim long được lợi, Hàn Thiên chỉ lấy xác của sơn ngưu, coi như nguồn thực phẩm cho thời gian tới thôi, nhưng mà dám cá là cả phần thịt này cũng chẳng thoát nổi cái mồm háu đói của tiểu kim long kia đâu.

Nhìn sắc trời thì hẳn chỉ tầm một canh giờ nữa thôi, là trời sẽ tối hoàn toàn, Hàn Thiên cần phải tìm một nơi trú ẩn ngay lập tức, nếu không muốn phải đối đầu với yêu thú cả đêm nay.

Loanh quanh một hồi hắn cũng tìm được sơn động mà đầu sơn ngưu kia trú ngụ, chủ nhân đã chết, sơn động này coi như thuộc về Hàn Thiên, thế nhưng chỗ này vẫn là chưa thể ở được, trong động đầy mùi hôi của sơn ngưu để lại, Hàn Thiên ở đây căn bản là tra tấn cái lỗ mũi, vậy nên hắn đem một đống lá khô lớn vào động châm lửa đốt.

Vài khắc sau lửa tắt, mùi hôi cũng bị khói lửa triệt tiêu hết, lại đợi thêm nữa canh giờ, khói trong động cũng đã tan hết, Hàn Thiên và Tiểu kim long liền vào ở, tuy vẫn không thể gọi là sạch sẽ, nhưng dù gì có chỗ ở vẫn hơn.

Hàn Thiên dọn sơ qua một lượt, lấy thêm lá cây lót trên sàn, chất thêm ít củi vào động, lúc này sắc trời cũng gần tối hẳn, ban nãy khi chờ khói trong động tan đi, Hàn Thiên đã mang được xác sơn ngưu về, lúc này đã tới giờ cơm chiều, hắn liền xẻ ít thịt đem nướng, phần còn lại đem đi hun khói để ăn dần, thịt ngưu quả là ngon hơn nhiều so với thịt báo, Hàn Thiên vất vã nửa ngày, ăn vào thấy vô cùng ngon miệng.

Sau bữa cơm chiều, Hàn Thiên liền xem lại vết thương, hôm nay lúc đánh với sơn ngưu, hắn đã bị một ít nội thương, thật không ngờ đầu sơn ngưu kia lại có kỹ năng bạo tốc, đang yên đang lành tốc độ hút tới liền tăng gấp đôi, dù chỉ là tăng tốc trong khi công kích, chứ không phải tăng tốc thời gian dài như Hắc báo, nhưng nếu xo ra thì kỹ năng bạo tốc này khi chiến đấu quả là đáng sợ hơn một chút.

Thật khiến cho người ta trở tay không kịp, Hàn Thiên cũng vì bất ngờ, nên ngay chiêu đầu tiên đã bị húc văng cả trượng dẫn đến nội thương, kế tiếp liền bị sơn ngưu điên cuồng công kích, hắn cố cầm cự dưới cơn cuồng phong bạo vũ đó được hai khắc, cuối cùng chính là không chịu nổi nữa, phải ra một kích khí bạo ấn tiễn đầu sơn ngưu kia đi đầu thai mới thoát nạn được.

Đến nay khắp người Hàn Thiên chỗ tím bầm chắc cũng đến hơn hai mươi, chân tay rệu rã, may mắn có thuốc trị nội thương của tiểu y sư đưa cho, hắn mới đỡ đi phần đau đớn, lúc này trở lại bôi thuốc, vết thương cũng đã tốt lên không ít, Hàn Thiên nhân cơ hội vận tâm pháp "cố thể thuật" của tiểu cảnh giới cường Thân để chữa trị thân thể.

Đây chính là cách thức phá rồi lại xây, nhân lúc cơ thể bị thương tổn, liền dùng pháp quyết đưa linh khí đi tu bổ, đến khi lành lặn lại cơ thể cố nhiên lại càng cường Hãn Hơn ban đầu, về sau dù có bị thương tương tự cũng không thể nặng như hiện tại nữa, đây quả là một con đường ngắn để đề cao cường độ thân thể mà không phải ai cũng dám thử.

Điều tức hai canh giờ, vết thương cũng đã đỡ nhiều, thấy trời cũng tối hẳn, Hàn Thiên liền ra ngoài lấy vài tảng đá lớn chặn cửa động lại, để phòng có yêu thú dòm ngó trong lúc hắn đang nghỉ ngơi, xong xuôi hắn lại quay vào động dập tắt lửa, chỉ chừa một ngọn đuốc nhỏ ở góc động để chiếu sáng, đêm nay nếu không có gì bất ổn, thì Hàn Thiên hắn chắc chắn có thể an nhiên mà vượt qua.

Sáng hôm nay Hàn Thiên cùng tiểu kim long lại bắt đầu đi thám thính xung quanh để tìm đối thủ luyện tập, vừa nãy Hàn Thiên bất ngờ bị một cặp đại hắc điêu đồng loạt tấn công, hai con yêu thú này thuộc loại phi hành, có thể bay lượng trên trời, bản thân lại to lớn hơn nhiều những loại động vật biết bay khác, mỗi con sải cánh cũng phải hai trượng hơn, móng vuốt sắc nhọn, công kích hung mãnh.

Hai con hắc điêu liên thủ khiến Hàn Thiên không thể chống đỡ nổi, may mắn hắn có Khí lãng chấn hộ thân, lại bất ngờ xuất một kích khí bạo ấn, gây được thương tổn nặng cho một con trong số chúng, hai bên mãi không làm gì được nhau, cuối cùng cặp hắc điêu đành không cam lòng mà bỏ đi.

Trong lúc thám hiểm xung quanh, Hàn Thiên hái được không ít những loại thuốc quý, đây đều là những cây thuốc mà hắn từ chỗ tiểu y sư học hỏi được, có loại phơi khô rồi mới dùng thì hắn hái đem về, loại cần dùng khi còn tươi thì hắn ghi lại vị trí, đợi khi kết thúc lịch luyện trở về sẽ hái.

Đang đi loanh quanh, bất chợt tiểu kim long bên cạnh liền liên tục kéo chân Hàn Thiên, dường như nó đã phát hiện được gì đó, muốn đưa hắn đi xem.

Thấy tiểu kim long dường như rất nhiệt tâm, Hàn Thiên quyết định đi theo nó xem thử một chuyến, tiểu kim long dẫn hắn đi loanh quanh một hồi, cuối cùng đến một cái đầm nước nhỏ, nước tại đầm trong vắt, dường như là được một mạch nước ngầm ở vách đá nhỏ kế bên cung cấp, trong đầm cá tôm vô số, từ xa có thể thấy được cả những con cá với lân vảy vô cùng xinh đẹp, đang thong thả bơi lội bên trong đó.

Thế nhưng điều làm Hàn Thiên chú ý nhất không phải là những điểm trên, mà thứ làm hắn chú ý nhất, chính là đóa hồng liên ở phía giữa đầm nước kia, đóa hoa ấy từ phía xa, Hàn Thiên đã cảm nhận được khí tức bất phàm của nó.

Nhìn qua nó có vẻ lớn hơn liên hoa thông thường một chút, cánh hoa màu hồng phấn vô cùng đẹp mắt, xung quanh bông hoa dường như có chút quang mang lưu động, cách gần mười trượng nhưng linh khí mà đóa hồng liên kia tỏa ra, lại nồng nặc đến mức khiến Hàn Thiên phải kinh tâm động phách.

Hơn thế nữa, hương thơm mà đóa hoa ấy tỏa ra lại mang theo một hiệu quả kỳ lạ, vốn Hàn Thiên còn chút nội thương chưa khỏi, không ngờ sau khi hít vào hương hoa thanh nhã kia vài lần, chút nội thương kia đã gần như hết hẵn, Hàn Thiên có thể khẳng định chắc chắn, đóa hồng Liên kia chính là một loại linh hoa hiếm thấy, có phẩm chất cao hơn rất nhiều so với những loại hoa cỏ thông thường, tiểu kim long dẫn hắn đến đây hiển nhiên là vì thứ này.

Thế nhưng điều làm Hàn Thiên bất ngờ hơn chính là khả năng cảm nhận được kỳ bảo của tiểu kim long, nó dẫn hắn đến đây chắc chắn không phải là ngẫu nhiên đi loạn, mà hẵn là có chủ đích từ trước, nếu như nó quả thực có thêm khả năng tầm bảo nghịch thiên này nữa, thì quả thật bây giờ Hàn Thiên phải nhìn lại nó bằng con mắt khác.

Đóa hồng liên kia hiển nhiên là Hàn Thiên rất muốn có được, nhưng mà hắn biết kỳ hoa kiểu này nhất định sẽ dẫn đến yêu thú thủ hộ, chẳng biết là bây giờ yêu thú đó đang đi kiếm mồi, hay là đóa hoa này vốn không có yêu thú thủ hộ, nhưng vì an toàn, Hàn Thiên quyết định quan sát thêm một chút nữa.

Gần một canh giờ qua đi vẫn chưa có hiện tượng gì bất thường quanh đóa hồng liên, Hàn Thiên cũng đã xem rất kỹ xung quanh đầm nước, quả thực không có dấu vết nào của yêu thú, hắn cũng đã quan sát nước trong đầm, tuyệt đối là không có yêu thú thủy sinh trốn phía dưới, nước trong đầm rất nông, chỉ tầm bốn thước, độ trong suốt lại cực cao, nếu có yêu thú ẩn mình phía dưới, Hàn Thiên nhất định phát hiện ra được.

Quan sát đã lâu mà vẫn chẳng thể tìm được điểm nào bất thường, Hàn Thiên quyết tâm động thủ, Hắn nhặt một khúc gỗ to cỡ thân người, độ dài tầm ba bốn thước, sau đó ném xuống đầm nước, kế đó hắn cầm theo một cây sào nhỏ dài khoảng một trượng, rồi nhảy lên khúc gỗ lớn vừa ném xuống đầm.

Khúc gỗ khá vững chãi, Hàn Thiên lại có kỹ thuật thượng thừa, nên dù chỉ là một khúc gỗ, hắn vẫn có thể dùng như một chiếc bè, Hàn Thiên đứng trên cái bè đơn sơ đó, dùng sào chống dần dần tiếp cận đóa Hồng Liên, thế nhưng càng đến gần đóa Hồng Liên, Hàn Thiên càng lúc càng cảm thấy bất an, hắn không biết rốt cuộc là sai ở điểm nào?

Nhưng linh tính của Hàn Thiên mách bảo, chuyện này có điểm bất thường, vì vậy nên càng đến gần mục tiêu, tinh thần của hắn càng cảnh giác cực độ, lúc nào cũng trong trạng thái phòng bị cao nhất.

Đầm nước này cũng không lớn, chỗ rộng nhất chỉ đạt chín trượng, đóa hồng Liên kia nằm chếch về phía vách đá kia một chút, từ hướng Hàn Thiên tiếp cận, đại khái cách tầm năm trượng là đến được chỗ đóa hoa, còn khoản Hai trượng nữa là đến được chỗ đóa Hồng Liên, nội tâm Hàn Thiên càng lúc càng bất ổn.

Cảm giác nguy hiểm lớn lên theo từng bước di chuyển của hắn, càng đến gần đóa hoa thì càng bất an, giờ đây giữa đầm nước không lấy gì làm lớn, nhưng nội tâm Hàn Thiên lúc nào cũng cảm giác được một mảng chơi vơi, khoảng cách năm trượng với hắn hiện tại là quá lớn, hắn không thể chỉ với một bước nhảy mà vào được bờ, ở hoàn cảnh bất lợi thế này, nếu gặp phải bất kỳ mối nguy hiểm nào, thì Hàn Thiên hắn cũng đều sẽ bất lợi hơn khi ở trên bờ hàng chục lần, nhất là trong khi hắn hoàn toàn không hề biết bất ngờ gì sẽ ập đến phía trước.

Cuối cùng, sau bao nhiêu đợt giằng co tâm lý, đóa Hồng Liên đã ở ngay trước mắt Hàn Thiên, chỉ cần giơ tay ra là có thể lấy được, cảm giác nguy hiểm trong tâm khảm Hàn Thiên đã lên đến đỉnh điểm, tuy nhiên đã đến bước này mà vẫn chưa có chuyện gì xãy ra, làm hắn cũng hoài nghi phán đoán của mình rốt cuộc là đúng hay sai nữa?

Tuy nhiên cẩn Thận là không bao giờ thừa, Hàn Thiên luôn sống với quan điểm đó, tại thời khắc này, tinh thần của hắn đã đề cao đến mức đỉnh điểm, hắn quán chú một ít linh khí vào bàn tay, sau đó đưa ra chuẩn bị hái đóa Hồng Liên.

Lúc sắp đắt thủ, đột nhiên Hàn Thiên nghe được tiếng gầm đầy kinh hoảng của tiểu kim long phía trong bờ vọng đến, Ngay lúc bàn tay hắn sắp chạm vào đóa liên hoa, một luồn kình phong kinh người liền phủ lên người hắn, cảm giác nguy cấp chưa từng có hiện hữu trong tâm tâm trí Hàn Thiên.

Hắn thầm mắng quả nhiên có bất ổn, không quan tâm đến điều gì khác nữa, trực tiếp một cái khí lãng chấn được Hàn Thiên phóng ra không hề do dự.
 
Chỉnh sửa cuối:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 13: Tình huống nguy cấp.

Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên khí bạo ấn đã thành công cứu Hàn Thiên một mạng, Hàn Thiên liền ngay tức khắc lao mình khỏi nơi đó, cú nhảy đầu tiên khiến hắn vượt qua được hơn hai trượng, tiếp đó hắn liền cắm thẳng cây sào trong tay xuống đầm nước mượn lực từ đó vượt nốt được gần ba trượng còn lại.

Lúc đáp xuống bờ an toàn Hàn Thiên liền quan sát thứ vừa công kích hắn, dưới ánh mắt kinh hoàng của cả Hàn Thiên lẫn tiểu kim long phía trên nền vách đá cạnh đầm nước kia màu sắc của vách đá dần thay đổi, ở chỗ đó từ từ hiện lên hình ảnh của một đầu dị thú.

Khi đã nhìn rõ hình dạng của đầu yêu thú nọ, Hàn Thiên không khỏi kinh hoàng, thì ra đó là lý do mà hắn không thể phát hiện ra được chổ sai biệt là ở đó, hắn đã quá chú tâm vào những nơi gần như nhất định sẽ xuất hiện yêu thú mà không hề để ý đến một nơi tưởng chừng sẽ không thể có yêu thú ẩn tàng như vách núi kia.

Đầu dị thú vừa xuất hiện nhìn hệt như một loài tích dịch nào đó, khả năng của nó hẵn là ẩn tàng, nó tự biến đổi làn da thành màu giống hệt như màu của vách đá sau đó ẩn tàng tại vị trí thích hợp, lợi dụng lòng tham của sinh vật sống đối với hồng liên nó sẽ chỉ cần ở một chỗ tiềm phục đợi khi có kẻ ngu ngốc tự đến nộp mạng nó sẽ dùng chiếc lưỡi dài tấn công một kích bất ngờ, tốc độ cùng sự ẩn tàng chính là vũ khí tuyệt vời giúp nó tăng khả năng thành công đến mức cao nhất, có lẽ Hàn Thiên chính là một trong số ít những kẻ từng thoát được phục kích của nó.

Hàn Thiên tuy đã an toàn nhưng hậu quả chính là đóa hồng liên kia đã bị khí lãng chấn của hắn thổi bay tất cả những cánh hoa, Hiện tại chỉ còn mỗi liên đài là chưa bị phá hoại thế nhưng dù là vậy đóa linh hoa quý giá coi như đã bị hủy dưới tay Hàn Thiên hắn, đầu tích dịch thú ấy coi linh liên như chí bảo của nó hiện tại chí bảo đã bị hủy dưới tay một tên nhân loại yếu nhược, sự căm hận của nó đối với Hàn Thiên đã tăng đến đỉnh điểm, Hàn Thiên vừa tiếp đất không lâu, đầu tích dịch thú nọ đã ngay lập tức truy sát, thân thể to lớn của nó nhanh chóng ven theo vách đá ra khỏi phạm vi mặt đầm rồi trầm trọng tiếp đất.

Lúc này Hàn Thiên chỉ cách đầu tích dịch thú nọ độ bốn trượng, từ đây hắn có thể thấy rỏ sự đáng sợ của đầu yêu thú kia, nó dài gần ba trượng cao gần một trượng thể hình trầm trọng gần ngàn cân, toàn bộ cơ thể của đầu tích dịch thú nọ được bao bọc trong một lớp lân vảy cứng cáp, từng lớp từng lớp vảy hệt như vảy rắn, độ sắc nhọn vô cùng ghê gớm, điểm đặc biệt nhất chính là cái đầu của yêu thú này, cái đầu lớn như một cái vại cỡ vừa, đỉnh đầu có ba cái sừng nhọn hoắt, cái miệng của yêu thú này vô cùng lớn, một lần há ra hẳn là có thể nuốt gọn một người trưởng thành, bộ răng bên trong cũng vô cùng sắc nhọn, nước dãi trong miệng theo những kẽ răng chảy thành dòng ra ngoài trông vô cùng gớm ghiết, chiếc lưỡi dài ngoằng của tích dịch thú nọ đã được cuốn lại gọn ghẻ bên trong miệng trông như một con độc xà lúc nào cũng chực chờ tấn công người khác, diện mạo của yêu thú này chỉ có thể nói là vô cùng đáng sợ cùng kinh tởm.

Hai bên vừa giáp mặt, tích dịch thú đã ngay lập tức gầm lớn một tiếng vừa để đe dọa cũng vừa để chấn áp tinh thần đối thủ, tiếng gầm mang theo uy áp kinh hoàng cùng sự điên cuồng tột độ, vừa nghe xong Hàn Thiên đã không khỏi lạnh người, tiếng gầm vừa rồi tỏa ra uy áp hùng mạnh hệt như một cao thủ thoát thai kỳ, thật không ngờ đầu yêu thú này vậy mà lại là yêu thú nhị giai, lần này Hàn Thiên hắn quả thực là gặp tai kiếp rồi.

Hàn Thiên hoàn toàn không có ý định lưu lại đây để đối đầu với yêu thú này, có thể nó không thể nguy hiểm như những yêu thú cấp hai loại động vật, phi hành hay độc vật, nhưng dù gì tích dịch thú này cũng là yêu thú nhị giai hàng thật giá thật, đây không phải là đối tượng mà Hàn Thiên hắn có thể trêu vào lúc này.

Hàn Thiên quay đầu định chạy ngay lập tức nhưng hắn thật không ngờ đầu tích dịch thú kia vậy mà lại có tốc độ rất kinh hoàng nó chỉ cần bước hai bước là đã vượt qua khoảng cách một trượng, cái lưỡi dài ngoằn liền ngay lập tức bắn ra tấn công về phía hắn, để tránh đòn hiểm Hàn Thiên chỉ còn cách nhào người sang một bên nấp vào trong bụi rậm để tự cứu, tiểu kim long thì bị tách khỏi hắn theo hướng ngược lại.

Thấy Hàn Thiên đã bị chặn đứng bước di chuyển tích dịch thú liền ngay lập tức áp sát đến, Hàn Thiên đang định nhanh chóng tìm đường đến cứu tiểu kim long rồi nhanh chóng tẩu thoát thì đầu tích dịch thú nọ đã tung một đòn cực kỳ đáng sợ làm Hàn Thiên cũng phải rúng động, chỉ thấy từ hai hốc mũi của tích dịch thú nọ bắn ra sương mù không ngừng, ngay lập tức một vùng cạnh bản thân nó bắt đầu bị chìm trong Làn sương đó ngay cả Hàn Thiên cũng không thể nhìn thấy tích dịch thú ở đâu nữa rồi, Hàn Thiên biết nếu Hắn bị cuốn vào làn sương do tích dịch thú tạo ra thì khả năng rất cao là hắn sẽ bị nó tấn công phủ đầu ngay lập tức vì đó là vùng mà nó tạo ra hẳn nhiên là có cách tấn công hắn mà không cần nhìn, trường hợp tệ hơn nếu làn sương mù đó có chứa độc khí thì khả năng Hàn Thiên hắn bỏ mạng khi vào trong đó sẽ càng cao thêm nhiều phần, đang định chạy thật xa khỏi chỗ này thì đột nhiên trong sương mù chiếc lưỡi dài của tích dịch thú lại lao ra tấn công hắn Hàn Thiên còn chưa kịp đứng dậy đành phải lăn một vòng trên mặt đất để trốn thoát thế nhưng hậu quả của việc này là hắn đã chậm một bước làn sương mù của tích dịch thú đã nhanh chóng bao phủ hắn vào trong.

Hàn Thiên nhanh chóng bế khí Hạn chế tối đa hơi thở, dường như việc Hàn Thiên đã bị vây hãm vào trong làn sương khiến tích dịch thú có chút yên tâm đã không tấn công tiếp mà chỉ chú tâm tạo thêm sương mù, nhờ có khoản thời gian ít ỏi này Hàn Thiên đã lấy lại được bình tĩnh bắt đầu nghĩ ra kế sách đối phó với tích dịch thú, khi nãy hắn đã nhớ vị trí của tích dịch thú, bây giờ chỉ cần Hắn đi ngược lại thì có thể ra khỏi vùng sương mù mà nó tạo ra rồi, thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như hắn nghĩ, ngay lúc hắn định di chuyển thì một luồn kình phong đã ập tới, Hàn Thiên liền nhanh chóng né tránh theo bản năng, hắn vừa di chuyển một luồn lãnh khí đã ngay lập tức sượt qua chỗ hắn vừa đứng, rõ ràng chiếc lưỡi dài của tích dịch thú vừa lướt qua cạnh Hàn Thiên.

Hắn chửi thầm, quả nhiên là tích dịch thú biết vị trí của hắn trong làn sương mù này, nó tuy có chiếc lưỡi dài có thể thu phóng tùy ý nhưng rất rõ ràng tốc độ tấn công của cái lưỡi đó còn chưa đủ nhanh, khoảng cách xa cộng thêm tốc độ không đủ, kẻ địch rất có thể sẻ tránh thoát được vậy nên tích dịch thú này mới ẩn tàng cạnh linh hoa, lợi dụng linh hoa dụ kẻ địch đến thật gần rồi mới tấn công, khi đó khả năng thành công sẽ chắc chắn hơn nhiều phần, nếu như là đối kháng trực tiếp với địch nhân khi thân thể của nó đã bại lộ vậy thì với một yêu thú không có cả sức mạnh hay tốc độ như nó quả thật lép vế hơn loài khác quá nhiều.

Để bù đắp lại thiếu sót kia lão thiên đã cho nó thêm một khả năng đặc biệt nữa đó là tạo ra sương mù, nếu nó tạo ra được sương mù rồi vây khốn địch nhân trong đó thì đối thủ sẽ không thể biết được vị trí của nó để mà tấn công còn bản thân nó lại thông qua một cách thức nào đó mà biết được vị trí của địch nhân, lúc này kẻ lợi thế hơn lại chính là nó, nó ở trong sương mù tùy thời có thể dùng cái lưỡi dài từ khoảng cách hai ba trượng bất ngờ tấn công đối thủ, kẻ địch như người mù cho dù may mắn tránh thoát được một hai lần nhưng chẳng lẽ lại có thể ở mãi dưới công kích của nó phiêu diêu tự tại? , cuối cùng khả năng bại vong chính là có thể xảy ra nhất, giả tỷ nó gặp phải kẻ khó chơi hơn nó một hai cấp, nó không thể làm gì kẻ kia thì cũng có thể lợi dụng sương mù này để tẩu thoát, khả năng lợi hại như vậy ở nơi toàn yêu thú thấp kém như vầy nó quả thực không có đối thủ.

Vấn đề hiện tại của Hàn Thiên quả thực quá nhiều, vừa phải tìm cách thoát ra khỏi chổ nguy hiểm này, vừa phải tìm được tiểu kim long, lại nhất quyết không được để cho tích dịch thú phát hiện ra được hành tung của hắn, từng ấy chuyện làm trong đầu Hàn Thiên hiện giờ ý nghĩ đang rối rắm vào nhau như tơ vò, hắn vừa cật lực tránh né hai đòn nữa của tích dịch thú, cảm nghĩ bắt đầu lắng đọng lại, khi xưa hắn đã từng trải qua không ít hiểm cảnh bản thân cũng thầm nhận ra một điều, phàm là khi gặp phải tình huống càng khó xử thì bản thân càng phải thật bình tĩnh, có như vậy mới nghĩ ra được cách thoát khốn.

Hít sâu vài hơi Hàn Thiên phát Hiện dường như làn sương này không có độc, điều này làm hắn an tâm hơn không ít, nút thắt vô hình bây giờ mới được giải tỏa, khi đã bình tĩnh hơn Hàn Thiên bắt đầu nghĩ đối sách, chuyện thoát khỏi đây hay có cứu được tiểu kim long hay không mấu chốt nằm ở chổ là hắn phải làm sao để che giấu được Hành tung của mình trước tích dịch thú, để làm được chuyện này hắn nhất quyết phải biết được cách mà tích dịch thú tìm được hắn trong màn sương vốn không thể dùng mắt mà nhìn được này.

Trong đầu Hàn Thiên bắt đầu sinh ra những giả thuyết, có thể là tích dịch thú đã định vị hắn bằng âm thanh, điều này có thể lý giải cho việc vì sao mà cứ mỗi khi hắn định di chuyển tích dịch thú sẽ tấn công ngay lập tức, để kiểm chứng cho điều này Hàn Thiên cần phải có vài phép thử, Hắn cuối người nhặt một tảng đá lớn cở quả cam sau đó ném về một chỗ ngay gần đó, cú ném tạo ra một tiếng động vừa phải nhưng tích dịch thú lại không tấn công, Hàn Thiên cũng nhận ra điều đó nhưng hắn vẫn không thể loại trừ khả năng là tích dịch thú định vị hắn bằng âm thanh vì biết đâu nó có thể phân biệt được âm thanh nào là của kẻ địch và âm thanh nào là âm thanh ngoài lề.

Dù vậy Hàn Thiên vẫn tạm thời loại bỏ khả năng đầu tiên đi, Hắn bắt đầu nghĩ có lẽ tích dịch thú phát hiện ra hắn nhờ linh khí ba động, nếu như hắn ẩn tàng đi toàn bộ dao động linh khí của bản thân thì liệu có thoát được sự truy bắt của tích dịch thú hay không? , một đòn nữa của tích dịch thú lại lao đến, lần này suýt chút nữa là Hàn Thiên đã bị trúng đòn, ở trong thế bị động này mãi quả thực không hay hắn cần phải nhanh chóng thoát ra khỏi chỗ này, hiện tại dù là suy đoán hay gì thì hắn cũng phải thử vì nếu không như vậy hắn mãi cũng chẳng có cách thoát ra được vùng sương mù này, Hàn Thiên bắt đầu ẩn tàng đi linh khí ba động của bản thân, đến mức hắn đã không còn để lộ một chút linh khí nào ra bên ngoài nữa thì lần này hắn bắt đầu hành động, tuy việc thu lại linh khí hộ thể sẽ làm tốc độ của hắn bị chậm đi không ít việc tránh né các đòn tấn công của tích dịch thú cũng sẽ gặp bất lợi hơn rất nhiều nhưng xo với việc có thể thoát được sự truy tung của tích dịch thú thì sự liều lĩnh này cũng rất đáng thử.

Hàn Thiên lúc này di chuyển hoàn toàn là dựa vào sức mạnh từ nhục thân hoàn toàn không phát ra chút ba động linh khí nào, hắn đi được vài bước bất ngờ chiếc lưỡi dài của tích dịch thú lại đánh tới, Hàn Thiên lại một lần nữa hung hiểm né được, do không có linh khí hỗ trợ nên tốc độ của Hàn Thiên bị chậm lại không ít, tích dịch thú dường như biết điều đó nên một đòn lại một đòn liên tục tấn công làm Hàn Thiên lao vào thế bí, cuối cùng đã hông thể tránh né kịp nữa đành phải cắn răn sử dụng một đòn khí lãng chấn nữa để tránh đòn, khoảng không với bán kính gần một trượng quanh Hàn Thiên đã bị khí lãng chấn làm dạt đi hầu hết sương mù tuy vẫn không thể thấy được bầu trời phía trên nhưng không gian xung quanh Hàn Thiên cũng đã sáng sủa hơn một ít, nếu ở chổ này hắn có thể phát hiện ra vị trí của tích dịch thú lúc nó tấng công hắn, quả nhiên lúc khí lãng chấn vừa hết hiệu lực một đòn của tích dịch thú lại xông đến nhưng lần này bộ vị hình như có chút sai lệch Hàn Thiên dễ dàng tránh được, tiếp sau đó là hàng loạt những đòn tấn công khác của tích dịch thú về phía Hàn Thiên nhưng chẳng hiểu sao tất cả đều trượt khỏi vị trí của hắn một cách khó hiểu.

Dường như sau vài đòn không trúng tích dịch thú đã không tiếp tục tấn công nữa mà yên lặng đi đôi chút, Hàn Thiên vẫn đang suy nghĩ về chuyện khi nãy, vì sao mà tích dịch thú khi nãy lại tấng công toàn trượt như vậy, Hẵn là phải có lý do gì đó, khi hắn ở trong sương mù của nó thì nó lại đánh trúng bộ vị lúc nào cũng chuẩn xác không sai một li thế nhưng khi làn sương này bị khí lãng chấn làm dạt đi thì nó lại đánh không trúng nữa, rốt cuộc nguyên nhân là do đâu? , thời gian cho Hàn Thiên suy nghĩ không nhiều, khoảng không quan đãng lúc nãy mà khí lãng chấn tạo ra đang dầng bị sương mù dồn ép lại từ từ, cứ như vậy chỉ khoảng vài giây nữa thôi Hàn Thiên hắn sẽ lại bị lớp sương mù này bao phủ.

Thời gian càng gấp gáp Hàn Thiên lại càng rối, Hắn biết lúc hắn ở trong sương mù thì tích dịch thú sẽ định vị được Hắn còn ngược lại thì không, điều này làm hắn không kìm được suy nghĩ muốn dùng thêm vài đòn khí lãng chấn nữa để tạo một con đường trống trãi giúp hắn ra khỏi đây, chuyện này hẵn là rất khả thi, nhưng nếu hắn ra ngoài rồi lại bỏ mặc tiểu kim long không lo như vậy chẳng khác nào hại chết nó sao? , mỗi một lần dùng khí lãng chấn hắn lại phải hao phí đi một thành linh khí, tổn hao này chính là cực kỳ lớn hiện tại hắn bất quá chỉ có thể tung thêm tám đòn nữa nhưng dù vậy làm sao có thể đảm bảo là hắn vừa tìm được tiểu kim long vừa không chạm mặt tích dịch thú, điều đó là không có khả năng, hiện tại có hai khả năng một là tiểu kim long dự định sẽ trốn ra khỏi đây điều này sẽ khiến tích dịch thú phải ra đòn cầm chân nó lại giống như Hàn Thiên, nếu có kết quả này khả năng cao là nó sẽ gặp nguy hiểm vô cùng lớn, trường hợp còn lại đó là tiểu kim long không định thoát khỏi đây mà đi loanh quanh tìm hắn, như vậy đối với tích dịch thú tiểu kim long không còn là đối tượng khiến nó phải bận tâm nữa, vì chỉ cần Hàn Thiên còn bị nó cầm chân thì tiểu kim long cũng sẽ không thể thoát được, đợi đến khi nó hạ được hắn việc làm thịt luôn tiểu kim long sẽ dễ như trở bàn tay, hai khả năng này dù là cái nào thì Hàn Thiên cũng không muốn nó xảy ra.

Đối với hắn dù chỉ mới quen biết nhưng tiểu kim long đã như một người bạn thân một huynh đệ chí cốt đối với hắn rồi, tuy nó hơi tham ăn đôi khi lại bẩn tính nhưng tình cảm của nó đối với hắn hắn vẫn nhận ra được, đừng thấy nó bình thường vô tư vô lự bộ dạng biến nhác đáng khinh như thế mà lầm, thực chất lúc Hàn Thiên hắn tu luyện đấu pháp tiểu kim long luôn ở quanh đó canh chừng cho hắn, ban đầu Hàn Thiên không có nhận ra nhưng mãi về sau lúc thực lực hắn có chút tiến bộ hắn mới nhận ra sự bất thường trong đó, gần đây lại có thêm sự xuất hiện của tiểu y sư, những lúc Hàn Thiên không ở đó chính tiểu kim long đã âm thầm đi theo quan sát cô, nhờ có nó mà tiểu y sư mới không lỡ bước đi vào những nơi hiểm địa, Lần đi lịch luyện này của Hàn Thiên tuy nó biết cực kỳ nguy hiểm nhưng nó vẫn cố gắng đi theo, tuy nó đi theo hắn sự trợ giúp không bù nổi gánh nặng mang lại cho Hàn Thiên nhưng chỉ tấm lòng đó thôi cũng đủ để Hàn Thiên dù liều mạng cũng phải cứu nó ra, đồng bạn có tình có nghĩa như thế đi đâu mới tìm ra được một kẻ như vậy nửa? , thời gian càng đến gần quyết tâm của Hàn Thiên càng cao độ bất chợt hắn như nhận ra điều gì đó.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 14: Lằn ranh sinh tử.

Trong một phút chốc dường như Hàn Thiên đã nhận ra điểm khác biệt nơi hành động của tích dịch thú, đầu tiên là việc nó không thể đánh trúng hắn khi hắn ra khỏi màng sương mù mà nó tạo ra, tiếp theo là việc làn sương kia dường như có khí tức vô cùng âm lãnh, cảm giác khi ở trong đó giống như thời tiết bình thường đang bị gượng ép hạ xuống vài độ vậy, cộng thêm việc ngày xưa Hàn Thiên cũng từng thấy qua vài loài sinh vật dưới nước tuy mù nhưng bằng cách nào đó vẫn có thể tìm đúng vị trí con mồi, tất cả những điều này làm Hàn Thiên ngộ ra một kết luận khó tin, tích dịch thú chính là định vị hắn nhờ nhiệt độ!

Hàn Thiên đưa ra kết luận này hoàn toàn không phải không có lý do, sở dĩ tích dịch thú phải khổ công tạo ra màn sương chẳng phải vì để khóa tầm nhìn của kẻ thù hay sao? Vậy khi tầm nhìn của nó cũng bị hạn chế mất thì nó làm sao định vị được kẻ địch khi mà cả âm thanh hay linh khí ba động mà kẻ địch tạo ra đều có thể bị chính kẻ địch triệt tiêu? , sở dĩ làn sương mà tích dịch thú tạo ra có tính âm lãnh như vậy cốt là để phân biệt giữa sinh vật sống và sự vật chết, sinh vật sống lúc nào cũng có nhiệt độ bản thân cao hơn thực vật hay là những vật vô tri như đất đá sông suối, trong một môi trường âm lãnh như làn sương mù này nếu có một vật đang di chuyển mà nhiệt độ bản thân vật đó lại cao hơn hẵn môi trường xung quanh thì có thể khẳng định đó chính là mục tiêu, tích dịch thú có khả năng cảm nhận được nhiệt độ xung quanh như những loài sinh vật kỳ dị trước kia mà Hàn Thiên biết, thông qua tốc độ và sự lớn hay nhỏ của khối nhiệt lượng mà nó cảm nhận được bản thân nó có thể phân tích và đưa ra những suy đoán chính xác về vị trí của kẻ địch mà không để nhầm lẫn với bất kỳ sinh vật nào khác, kẻ địch nếu không có năng lực gì đặc biệt thì nhất định khó thoát khỏi truy đuổi của nó cuối cùng kết cục chỉ có một chữ "chết".

Sở dĩ khi Hàn Thiên đứng trong vùng quang đãng mà khí lãng chấn tạo ra thì tích dịch thú lại không đánh trúng nữa lý do cũng chính là vì khi đó vị trí mà nó cảm nhận được chính là một vùng vô cùng lớn, Hàn Thiên đứng bên trong đó nó không cảm nhận được chính xác tuyệt đối vị trí của hắn như trước được thì làm sao mà công kích chuẩn xác? , hiện tại nếu như Hàn Thiên đã đoán ra được bí mật của tích dịch thú rồi thì cách đối phó với nó hắn không tốn sức mấy cũng có thể nghĩ ra, Hàn Thiên lấy từ trong người ra một túi nước uống sau đó dốc lên người hắn, đợi lúc cả thân thể hắn đều ướt sũng làn lãnh khí sung quanh bắt đầu làm cho lượng nước bám trên người hắn ngày càng lạnh hơn, nhiệt độ thân thể Hàn Thiên dần hạ xuống, đợi khi hắn cảm nhận mọi thứ đã ổn thỏa lần này hắn bắt đầu di chuyển, bất ngờ thay bây giờ dù hắn bước đi như thế nào cũng không còn thấy tích dịch thú tấn công như trước nữa.

Dường như phát hiện ra con mồi đột nhiên biến mất tích dịch thú bắt đầu gầm lên điên loạn, Hàn Thiên dường như còn cảm nhận được nó đang truy lùng mình khắp nơi trong làn sương mù, tuy nhiên hiện tại nếu ưu thế của nó đã mất thì Hàn Thiên Hắn cũng không phải sợ nó nữa, việc hắn phải quan tâm lúc này là mau chóng tìm được tiểu kim long rồi cả hai cùng nhau tẩu thoát khỏi chỗ này đó mới là con đường sáng.

Phải nói khu vực sương mù mà tích dịch thú tạo ra quả thực quá rộng lớn, Hàn Thiên ước chừng vùng này ít nhất cũng phải có đường kính gần mười lăm trượng, một vùng lớn bằng cả cái hội trường thế này xác xuất để hai kẻ mù đường mò mẫm tìm thấy được nhau quả thực là vô cùng khó khăn, trong lúc tìm kiếm Hàn Thiên cố tránh đi những chỗ có phát ra tiếng động của tích dịch thú, bất chợt trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thử xem rốt cuộc mình đã đi qua chỗ này chưa thì một làn kình phong thật lớn bất ngờ ập đến, Hàn Thiên thầm kêu không ổn một trận nhưng công kích kia đã đến quá gần rồi Hàn Thiên thấy công kích này lăng lệ tuyệt luân dù cho có vận khí lãng chấn vị tất đã chống đỡ được, đến lúc này thì chỉ còn nước liều mạng lấy cứng chọi cứng thôi, nghĩ đoạn một cái khí bạo ấn cơ bản đã cấp tốc hình thành trong tay phải Hàn Thiên, công kích lăng lệ kia vừa đến Hắn cũng không ngần ngại tung ngay một kích đánh trả, một tiếng nổ lớn vang lên Hàn Thiên bị xung lực chấn văng gần một trượng cơ thể bị va vào một cái cây to mới dừng lại được tuy nhiên Hắn cơ nhục rắn chắc từng đó còn chưa đủ khiến hắn bị thương, ngược lại tích dịch thú kia khi nãy ám toán hắn quả thực là ăn một quả đắng không nhỏ, khi nãy nó tình cờ bắt gặp Hàn Thiên một trảo gần như toàn lực đã đánh xuống thế nhưng thật không ngờ nhân loại kia vậy mà có công kích thật là kinh khủng, một kích đáp trả lại khiến thủ trảo của nó bị chấn rách một mãng cơ nhục vô cùng lớn máu chảy đầm đìa, nó không phải là yêu thú tính cường công qua một đòn vừa rồi tự biết không thể cứng đối cứng được với nhân loại nọ hiện tài liền nghĩ ra một mưu kế hèn mọn.

Sau một đòn vừa rồi hình như tích dịch thú đã không dám tấn công tiếp điều này khiến Hàn Thiên không khỏi lo lắng, nó làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì, chẳng lẻ do không thể chiếm ưu thế trước hắn nên tích dịch thú nọ đã quay ra ức hiếp tiểu kim long rồi, nghĩ tới cảnh này Hàn Thiên không khỏi lo lắng, tốc độ truy tìm cũng nhanh hơn không ít, dường như điểm lo lắng của Hàn Thiên đã ứng nghiệm ngay tức khắc, vừa rồi chính là tiếng gầm phẫn nộ của tiểu kim long, phương hướng dường như là phát ra từ bên phải Hắn, Hàn Thiên ngay lập tức nhằm về hướng đó lao tới, liên tiếp hai tiếng gầm nữa của tiểu kim long làm lòng Hàn Thiên như muốn loạn lên, tích dịch thú dường như đang cố ý hù dọa khiến cho tiểu kim long phải sợ hãi mà kêu bậy chứ không phải muốn hoàn toàn kết liễu nó, mục đích của việc này Hàn Thiên rất rõ ràng đó chính là đang dẫn dụ hắn đến, Hàn Thiên tự biết sẽ có mai phục của tích dịch thú ở nơi có sự xuất hiện của tiểu kim long nhưng tình thế này dù hắn muốn không đâm đầu vào cũng không được.

Lúc Hàn Thiên cảm nhận là dường như đã đến rất gần tiểu kim long rồi thì không hiểu tại sao tiếng kêu đột ngột dừng lại, Hắn đứng một nơi thầm gọi to tên của tiểu kim long đáp lại hắn tiểu kim long cũng gầm gừ vài tiếng chỉ vị trí cho hắn, Hàn Thiên gấp gáp đến được chổ của tiểu kim long nên không thể ngờ một công kích lăng lệ đã ngay lập tức lao đến, Hàn Thiên đã có phòng bị một kích khí bạo ấn cơ bản nhắm ngay hướng công kích đang đến mà phản đòn, một tiếng nổ rền vang Hàn Thiên cảm thấy dường như có gì đó không đúng, thứ vừa rồi lao đến dường như chỉ là một khúc gỗ to, Hắn kinh hãi thầm vậy thì tích dịch thú kia đang ở đâu, suy nghĩ chưa dứt Hàn Thiên đã cảm nhận ngay một luồn khí kình cực kỳ mạnh mẽ đang đang giáng xuống từ phía trên hắn, hắn thầm kêu to hóa ra tích dịch thú luôn ẩn tàng ở ngay cạnh hắn, tại sao hắn lại quên mất nó còn có khả năng này kia chứ, nó ẩn nấp ở cạnh hắn dùng gỗ cây đánh lừa hắn sơ xuất tấn công trong nhất thời sẽ không thể phản ứng kịp với đòn kế tiếp của nó, khoảng cách gần như vậy nó dùng thủ trảo tấn công tốc độ và sức mạnh chỉ có thể nói là kinh hoàn lúc này Hàn Thiên mới phát hiện dù có muốn chống trả thì cũng đã muộn, sự thật quả chính là như thế, Hàn Thiên thấy công kích ập đến quá nhanh lúc này dù có tung chiêu gì ra thì cũng không còn kịp nữa hắn chỉ có thể cật lực dịch người về phía trước một chút tránh bị thủ trảo kia chộp vào chổ yếu Hại nhất là đỉnh đầu như vậy mới có một cơ hội cho hắn sống sót.

Chỉ nghe một tiếng soạt thật lớn, Hàn Thiên liền ngay lập tức cảm nhận được trên lưng mình một cổ mát lạnh và ướt át ập đến, kế tiếp là cảm giác đau rát như dao cắt ập đến, không cần nhìn hắn cũng biết lưng hắn hiện tại đã bị thủ trảo của tích dịch thú đánh cho rách da đứt thịt máu me một mảng lớn rồi, chấn kình còn khiến cho nội tạng hắn một mảng chấn động nhất quyết là đã thụ nội thương không nhẹ, từ trước đến nay đây chính là lần bị thương nặng nhất của Hắn, vết thương như thế này e rằng tiếp sau đây hắn quả thực khó sống sót rồi. Hàn Thiên cười khẩy một trận, nếu thật sự khó sống sót vậy tiếp sau đây hãy để tích dịch thú nếm một đòn liều mạng cuối cùng của Hắn đi, Hàn Thiên hắn dù hôm nay có bỏ mạng cũng nhất quyết kéo con yêu thú khốn kiếp này theo cùng.

Sau đợt tấn công vừa rồi Thân thể Hàn Thiên liền giống như diều đứt dây bị đánh văng đi cả trượng, Hắn loạn choạng đứng dậy miệng không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn, thấy Hàn Thiên đã bị thương nặng đến như vậy tích dịch thú không còn kiên kỵ gì nữa liền từ trên cây lao xuống thật nhanh về phía Hắn hòng tung một đòn cuối cùng kết liễu kẻ dám phá hư linh hoa quý giá của nó, thấy tích dịch thú lao đến Hàn Thiên liền cười lạnh, linh khí trong đan điền cuồn cuộn dân lên, tiếp sau đây sẽ là công kích mạnh nhất mà hắn có thể sử ra lúc này, tích dịch thú kia muốn đánh chết hắn thì hắn cũng phải cho nó trả chút lợi tức mới được, sau đòn này nếu nó không chết ngay thì vết thương nặng mà khí bạo ấn cực Hạn gây ra cũng sẽ khiến nó phải chết một cách giáng tiếp thôi, u ám sâm lâm này là nơi thế nào kia chứ, một con yêu thú bị thương nặng chẳng lẻ lại có thể an ổn trước hàng đống yêu thú khác lúc nào cũng nhăm nhe vị trí của nó sao?

Mắt thấy tích dịch thú đã đến rất gần rồi Hàn Thiên cũng bình tĩnh đến lạ, kết quả này hắn cũng không có gì phải oán trách, người sống trên thế gian này chính là phải tranh đấu mà sống, hắn cũng vậy tích dịch thú cũng vậy, mỗi kẻ đều có con đường của mình, không thể nói là ai đúng ai sai được, con người giết yêu thú lấy nội đan là chính nghĩa sao? , yêu thú giết con người để tăng tiến tu vi bảo vệ lãnh thổ là tàn ác à? , mọi chuyện nhân quả liên quan bên trong chính là khó có thể giải thích nổi, tranh đấu chính là để bên này có thể thắng bên kia khiến bản thân càng cường đại hơn khiến cho bản thân có thể tiếp tục sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này, vì vậy bất cứ bên nào gục ngã thì đó cũng chính là kết quả mà bản thân không nên có ý oán hận, quy luật sinh tồn là như vậy bất tất phải đoán định xem ai là chính ai là tà điều đó có ý nghĩa lắm hay sao?

Giây phút quyết định cuối cùng cũng đã điểm thủ trảo của tích dịch thú đã đánh xuống quá nữa, khí bạo ấn cực hạn của Hàn Thiên cũng đã vận xong một kích cuối cùng này hắn phải đánh cho thật hoành tráng, bất chợt một cái bóng vàng lao vào chen ngang giữa cả hai, Hàn Thiên ngay lập tức liền nhận ra đó chính là tiểu kim long, giây phút cuối cùng nó đã đến kịp còn lao ra cản đòn cho hắn, nó có bao nhiêu đạo hạnh kia chứ bị một trảo của tích dịch thú làm sao có thể sống sót được, Hàn Thiên hắn đường nào cũng phải chết nó bất tất phải liều mạng theo làm gì.

Một tiếng kêu cao vút như tiếng kim loại cứa vào nhau, cùng lúc đó là tiếng gầm phẫn nộ cực độ của Hàn Thiên, tiểu kim long đỡ cho Hàn Thiên một đòn liền bị xung lực mạnh mẽ hất văng ra ngoài gần hai ba trượng sống chết không rõ, Hàn Thiên khí huyết trào dâng, lúc hắn bị tích dịch thú đánh lén hắn cũng không có phẫn nộ đến vậy, cuộc đời trước của hắn đã chứng kiến quá nhiều mất mát từng người bằng hữu huynh đệ của hắn cứ từng bước ngã xuống trước mặt hắn, cuộc chiến cuối cùng đó chính là cuộc chiến mà hắn thấy bất lực nhất, lúc hắn thoát ra được khỏi phủ trấn nam vương hơn nửa số huynh đệ thân thiết nhất của hắn đã phải hi sinh ở đó rồi, chinh chiến bao năm thứ làm hắn sợ hãi nhất chính là thấy cảnh người thân bạn bè mà hắn muốn bảo vệ cứ thế rời xa hắn, cuộc đời của hắn lúc nào cũng phải đối mặt với hiểm nguy, hắn không muốn bạn bè hắn bị cuốn vào đó nhưng đến cuối cùng vẫn có rất nhiều người vì hắn mà bị liên lụy, lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy hắn chính là bất lực như thế, lúc này hắn đang rất lo lắng cho tiểu kim long nhưng cơ hội mà nó đem đến cho hắn nhất định hắn sẽ không bỏ lỡ, sau đòn này hắn đã không còn sức chiến đấu nữa rồi vì vậy đòn cuối này dù thế nào Hắn cũng phải đánh, nếu không hắn sẽ càng thêm ân hận bản thân.

Thời gian chỉ một tích tắc, tích dịch thú một trảo đánh xuống đã bị tiểu kim long đỡ mất sơ hở lộ ra chồng chất, khí bạo ấn cực hạn của Hàn Thiên đã tích sẵn từ lâu lúc này chính là thời cơ phản công tốt nhất, bằng tất cả sự phẫn nộ cùng thù hận hắn tung ngay một kích vào đầu của tích dịch thú lúc này vẫn còn chưa thu lại thủ trảo vừa đánh xuống, một tiếng nổ vang rền rung động đất trời liền vang lên, tích dịch thú bị sức bạo tạc kinh hoàng hất văng sang một bên ngã ngửa ra đất hai mắt rỉ máu tươi, một bên đầu bị hõm hẵn vào tử kỳ đã điểm, Hàn Thiên cũng chẳng hơn gì tay áo phải của hắn đã hoàn toàn bị rách bươm, bên trong cánh tay đó đã hằn lên những vết bầm tím chạy dài nhìn qua vô cùng đáng sợ, nội kình vừa rồi cũng đã khiến cho vết thương sau lưng của Hàn Thiên bị chấn động máu tươi lại trào ra không ít, nội thương bên trong cũng nặng thêm một tầng, vết thương chồng chất khiến Hàn Thiên dù kiên cường cách mấy cũng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu nữa, đến đây hắn cũng chẵng còn sức để mà đứng vững phút chốc liền vô lực mà ngã xuống, thảm trạng thế này chỉ ít lâu nữa thôi Hắn cũng sẽ chết không nghi ngờ gì, điều nuối tiếc duy nhất của hắn bây giờ chính là an nguy của tiểu kim long, có lẽ do mất máu quá nhiều ánh mắt Hàn Thiên bắt đầu mơ hồ dần, chẳng biết là thật hay giả hắn thấy tiểu kim long phía kia đang phủi bụi đứng dậy bộ dáng dường như không việc gì cả đang đi về phía hắn, Hàn Thiên thấy nó đến cơ hồ liền gắng sức nói một câu cuối cùng.

- Tên hỗn đản vẫn chưa chết à? Làm ta sợ chết khiếp!

Câu từ vừa dứt Hàn Thiên đã không gắng gượng nổi nữa bất tỉnh hoàn toàn, Tiểu kim long thấy thảm trạng của Hàn Thiên dường như nội tâm vô cùng gấp rút, nó cứ đi đi lại lại mấy lần không có chủ đích, cuối cùng dường như đã nghỉ ra chủ kiến gì đó nó liền lật Hàn Thiên lại để cho Hắn nằm sấp xuống, sau đó nó liền cắn lấy cổ áo hắn cố sức lôi hắn về phía đầm nước có hồng liên linh hoa.

Tiểu kim long nhìn qua thân hình có chút nhỏ bé không ngờ sức lực cũng không tầm thường lôi một thân gần trăm rưỡi cân của Hàn Thiên vậy mà không chút khó khăn nào, tích dịch thú cũng đã chết sương mù mà nó tạo ra liền nhanh chóng tan đi, tiểu kim long lôi Hàn Thiên một khoảng gần hai trăm thước rốt cuộc cũng đến đầm nước ban nãy, chẳng hiểu vì sao lúc này nước trong đầm lại tỏa ra linh khí vô cùng nồng nặc, nước trong đầm từ trong suốt giờ cũng đã ánh lên một màu lục nhạt huyền ảo, tiểu kim long thấy vậy liền không do dự lôi Hàn Thiên xuống dưới đầm, sống chết của hắn bây giờ phải để cho công hiệu của cái đầm này quyết định rồi..
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 15: Trở về từ cõi chết .

Trong cơn mơ màng nội tâm của Hàn Thiên dần dần thanh tĩnh lại, bằng một cách thần kỳ nào đó Hắn cảm nhận được mình vẫn đang còn sống, xung quanh hắn dường như có vô số luồn linh khí kỳ dị đang tự động dẫn nhập vào bên trong cơ thể hắn, khả năng thần kỳ của chúng làm vết thương trên lưng Hàn Thiên đang từ từ tốt lên trông thấy, Hàn Thiên vốn nghĩ mình nhất định phải chết không thể nghi ngờ nào hay lúc này sinh lộ lại đang hiện ra trước mặt hắn, khát vọng cầu sinh bên trong hắn dần nổi lên cực kỳ mạnh mẽ, Tâm trí hắn cố gắng vận công theo pháp quyết luyện khí của Khai thiên cảnh, từng tầng linh khí từ bên ngoài như trường giang đổ vào đại hải không ngừng bị pháp quyết của Hàn Thiên hấp thu cô đọng thành linh khí càng tinh thuần hơn rồi rót vào đan điền, vốn dĩ đan điền của Hàn Thiên đã sắp khô kiệt đến nơi nay lại như trời hạn gặp mưa đất đai đang khô héo không ngừng được nước mát vung đầy thoáng chốc đã trở lại lúc cực Thịnh.

Linh khí cuồn cuộn trong đan điền không có chỗ điều động mà từng dòng từng dòng linh khí khổng lồ từ bên ngoài lại đang không ngừng gượng ép muốn chui vào trong Thân thể Hàn Thiên, Hắn chỉ đành tiếp tục vận chuyển pháp quyết của cảnh giới "Cường Thân" bên luyện thể đạo bắt đầu đưa linh khí đang dư thừa đi trị thương cho thân thể, linh khí được pháp quyết của Hàn Thiên dẫn động bắt đầu luân chuyển thành một vòng tuần hoàn kỳ dị khắp cơ thể Hắn, lấy khởi đầu là đan điền, linh khí bắt đầu giống như con sông đang lưu chuyển khắp cơ thể của Hàn Thiên, những nơi có linh khí đi qua vết thương chỗ đó liền tốt lên không ít, việc trị thương cực kỳ hao tốn linh khí đặc biệt là vết thương nặng đến độ như của Hàn Thiên thì lại càng hao tốn nhiều hơn, bất quá linh khí trong đan điền của Hàn Thiên nhiều vô số kể hao tốn bao nhiêu cũng có thể đưa ra được, đến khi lượng linh khí trong đan điền đã sắp cạn kiệt Hàn Thiên liền sử dụng pháp quyết luyện khí tiếp tục luyện hóa linh khí từ bên ngoài, khi đan điền đã đầy lại sử dụng pháp môn luyện thể chữa trị vết thương, từng vòng từng vòng như vậy cứ lần lượt luân chuyển, vết thương trên người Hàn Thiên thoáng chốc đã tốt lên không ít, nước trong đầm này dường như còn có công hiệu chữa thương thần kỳ có hiệu quả chữa thương này kết hợp cùng bản thân Hàn Thiên đang tự cứu lấy Bản thân, cái mạng này của Hắn bây giờ coi như đã nhặt được lại rồi.

Hàn Thiên ở trong đầm nước đã một ngày một đêm, nước trong đầm ban đầu óng ánh một màu lục nhạt, linh khí nồng đượm qua thời gian bị Hàn Thiên hấp thu đã dần trở lại dáng vẻ ban đầu, suốt quảng thời gian này tiểu kim long vẫn luôn trấn giữ ở đây không rời một bước, có vẻ như khu này trước nay vốn là địa bàn của tích dịch thú một yêu thú cấp hai cường đại nên thông thường cũng chẳng có yêu thú cấp một mạnh mẽ nào dám bén mảng đến, đa số chỉ là những con yêu thú cấp một nhỏ yếu không hiểu chuyện mới dại dột tiến vào đây tuy nhiên bọn chúng cũng chỉ đến uống nước trong đầm chứ cũng chẳng gây phiền phức gì cho Hàn Thiên nên tiểu kim long đợi chúng uống xong nếu con yêu thú nào mà còn luyến tiếc không chịu đi nó liền đuổi khách ngay lập tức, đừng thấy nó trông chẳng có gì ghê gớm mà coi thường thân thể nó cứng rắn tựa tinh cương bị một đòn hết sức của tích dịch thú mà còn chẳng tróc nổi một chiếc vảy, đám yêu thú kia không làm gì được nó còn bị nó tẩng cho một trận ra trò cuối cùng đành bất cam rời đi.

Bình minh ngày thứ hai trong u ám sâm lâm vừa lên, Hàn Thiên cũng liền từ trong đầm nước trở ra, hiệu quả thần kỳ của đầm nước đã giúp vết thương trên người hắn khỏi gần bảy tám phần, nhặt được tính mạng về từ tay thần chết Hàn Thiên không khỏi cảm khái một chập, sự hung hiểm ở lần trải nghiệm này cũng đã khiến cho hắn có thêm một cái nhìn mới về u ám sâm lâm, cái nhìn đã bớt đi sự coi thường càng tăng thêm chút dè chừng cùng thận trọng.

Thấy Hàn Thiên bình an trở lên tiểu kim long không khỏi vui mừng lao vào đánh hắn một cái coi như chúc mừng, Hàn Thiên thấy cách chào hỏi của tiểu ki long có phân lượng như vậy cũng nhăn nhỏ một chập không thôi, thế nhưng sự thật là Hắn còn sống được đến giờ cũng chính là do tiểu kim long nhanh trí, hắn thật sự phải cảm ơn nó một cách chân thành nhất có thể, nghĩ đoạn hắn liền cuối xuống xoa đầu tiểu kim long, khuôn mặt chân thành nói.

- Cảm ơn ngươi nhé không có ngươi mạng ta đúng là khó giữ.

Thấy Hàn Thiên còn bày vẽ nói mấy lời khách khí tiểu kim long liền cố tỏ ra vẻ buồn nôn, điều này làm Hàn Thiên tức giận không thôi, hắn thật lòng cảm ơn nó không ngờ nó còn dám làm ra bộ dạng như thế, chắc là nó đã quên mất lúc đầu hắn là vì ai mà ra nông nổi này, nghĩ đến đoạn này Hàn Thiên liền tức giận cho tiểu kim long một đấm vào giữa đầu khiến nó nổ đom đóm mắt còn phẫn nộ muốn xử lý Hắn nữa chứ.

Hàn Thiên mặc kệ tiểu kim long đang gào thét căm phẫn, Hắn nhìn xuống cái đầm nước lòng cảm khái một chập, "thật không ngờ những cánh hoa mà ta làm rơi xuống đầm lại làm nước bên trong có biến đổi lớn đến vậy, lần này nếu không nhờ có công hiểu Thần kỳ của Linh Liên nọ e rằng bây giờ ta đã bỏ mạng rồi", tiếp sau Hàn Thiên lại Thấy Liên đài của Linh Liên kia vẫn đang còn tồn tại ở phía nọ lòng hắn liền chợt nghĩ, tuy linh Liên đã bị hủy mất nhưng liên đài vẫn còn ở phía kia, nếu hắn lấy liên đài kia về thu được liên tử bên trong hẵn là vẫn có chỗ diệu dụng, nói không chừng còn có thể thu lấy được liên chủng của loại hoa thần kỳ này nữa kia, nếu hắn có thể may mắn trồng được ra linh liên thần kỳ thế này hẵn là lợi ích mà loại hoa này mang đến cho hắn sẽ không thể đong đếm được.

Nghĩ là làm Hàn Thiên liền nhanh chóng bơi lại chỗ liên đài, liên hoa thông thường khi mà cánh hoa rụng hết cũng phải cần thêm một thời gian nữa thì liên tử bên trong mới thành thục hoàn toàn, tuy nhiên đối với linh liên thông thường tuổi đời của chúng sẽ rất dài có thể lên đến hàng ngàn năm, ngàn năm hấp thu linh khí trời đất chúng không dễ gì mà chết đi, liên tử mà chúng tạo ra chính là để lỡ mai bản thân chúng có việc gì thì liên chủng của chúng vẫn còn tồn tại, bởi vậy liên tử của linh liên chính là sớm đã thành thục, cùng với sự phát triển của linh liên chúng sẽ ngày càng lớn mạnh, ẩn chứa càng nhiều linh khí, có tác dụng càng thần kỳ chứ không đơn thuần chỉ là mang tính chất là duy trì giống nòi.

Linh liên này cũng chính là không ngoại lệ, sau khi cánh hoa rụng hết liên đài còn lại cũng lớn hệt như liên đài đã thành thục bình thường, trên thân liên đài còn ẩn ẩn có linh khí lưu động, cảm nhận sơ qua thôi cũng có thể thấy là không hề tầm thường chút nào, Hàn Thiên đếm sơ qua tổng cộng có mười hai hạt liên tử, mỗi hạt đều xanh mướt óng ánh như phỉ thúy, độ lớn còn hơn những liên tử bình thường một chút, thoáng nhìn qua thôi cũng có thể thấy được sự bất phàm bên trong, Hàn Thiên hưng phấn thu lấy Liên đài, liên đài kia có thể tồn tại dưới khí lãng chấn của hắn mà không suy suyễn độ bền chắc hiển nhiên vô cùng cao, lực tay của Hàn Thiên hiện tại cũng phải đến hai trăm cân vậy mà cũng rất vất vã mới lấy được liên đài ra khỏi thân hoa.

Thu được trọng bảo Hàn Thiên hưng phấn không thôi, lần mạo hiểm này đúng là xứng đáng, không những hạ được một con yêu thú Nhị giai, một lần bị thương không chết liền khiến hắn thực lực đại tăng không những luyện khí lưu từ tầng bốn khai thiên cảnh nay đã đột phá được tầng năm, mà luyện thể đạo cũng tăng tiến không ít, hiện tại hắn dùng tay không cũng có thể dễ dàng đánh chết hắc hùng hôm nọ mà không phải gặp bất kỳ khó khăn nào, ngoài ra hắn còn thu được mười hạt liên tử của Linh Liên Thần kỳ nọ, tính ra thì từng đó thành quả cũng xứng đáng với những gì mà Hắn bỏ ra lắm.

Do vết thương vẫn còn chưa hoàn toàn bình phục Hàn Thiên định buổi sáng hôm nay hắn sẽ không mạo hiểm nữa, trực tiếp về động nghĩ ngơi nữa ngày đem thương thế còn lại triệt để trị dứt rồi mới tính đến chuyện kế tiếp, lúc về Hàn Thiên có ghé qua chổ tích dịch thú đã chết, hắn kiểm tra lại xác của nó thì phát hiện nội đan của yêu thú này đã bị lấy đi mất, nhìn lại dáng vẻ vô tội của tiểu kim long hắn đã hiểu tất cả chỉ đành cười khổ cho qua chuyện.

Về đến nơi ở Hàn Thiên lấy liên đài ra xem xét lại, Hắn phát hiện những hạt liên tử dường như chứa đựng linh khí ô cùng lớn, hắn định sẻ ăn thử một viên xem có thể nhanh chóng bổ xung được linh khí cấp tốc hay không, nếu được thì sau này lúc chiến đấu hắn cũng không cần ngại hao tổn trực tiếp sòng phẳng với kẻ địch luôn, tuy nhiên nếu cứ như vậy mà ăn vào thì không ổn, tuy hắn chắc chắn liên tử này sẽ không có độc nhưng hiện tại đan điền hắn đang chứa đầy linh khí nếu hắn lại nạp thêm một nguồn linh khí cực lớn như liên tử vào trong người thì đây sẽ là một chuyện vô cùng ngu ngốc vậy nên trước đó hắn phải tạo một khoảng trống cho đan điền để có thể dung nạp được luồn linh khí mới này, Hàn Thiên ra khỏi động bắt đầu tập luyện tăng cường thể chất như mọi ngày, đến trưa hắn bắt đầu điều động linh khí đi tu bổ thân thể, sau khi nghỉ ngơi xong hắn liền lấy trong hành lý ra một lọ thuốc trị thương của tiểu y sư đưa cho hắn lúc trước, vết thương trên người hắn cơ bản đã ổn định chỉ là lúc trước mất máu quá nhiều khí huyết có chút hao tổn, cái này không phải chỉ cần dùng linh khí là có thể bù đắp được vậy nên Hàn Thiên mới phải sử dụng linh dược sinh huyết hồi khí của tiểu y sư kết hợp điều dưỡng ít lâu, như vậy chỉ cần đến sáng mai là Hắn có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Sau khi khu động phần linh khí còn lại để đẩy nhanh tốc độ hấp thu dược lực, lượng linh khí còn lại trong đan điền của Hàn Thiên cũng chỉ còn lại chừng Hai thành, hắn nghĩ lúc này thử đi hấp thụ một viên liên tử hẵn là không có vấn đề gì nữa rồi, cầm hạt liên tử óng ánh trong tay Hàn Thiên thoáng chốc do dự rồi cũng nuốt xuống, sau đó hắn bắt đầu bình tâm cảm nhận, liên tử sau khi vào người Hắn liền không có ba động gì rõ ràng, hẳn là do được phần vỏ ngoài bảo vệ bản thân liên tử cũng sẽ không để kẻ khác thôn phệ nó dễ dàng vậy nên điều này cũng là hiển nhiên, Hàn Thiên cố gắng từng chút bắt đầu dùng linh khí luyện hóa đi vỏ của liên tử, sau khi phần vỏ biến mất hoàn toàn một cỗ linh khí nồng đượm bắt đầu trào dâng mãnh liệt bên trong Hàn Thiên, sau khi thu được linh khí Hàn Thiên liền nhanh chóng vận pháp quyết bắt đầu luân chuyển luồn linh khí này đi khắp cơ thể bắt đầu quá trình tinh luyện.

Hai canh giờ sau Hàn Thiên thu công gương mặt có chút Hân hoan, liên tử nọ không ngờ lại chứa đựng lượng linh khí cực kỳ khổng lồ, chỉ một viên có thể bổ sung cho Hàn Thiên năm thành linh khí, đối với một kẻ quái thai như hắn con số này không tính là gì nhưng nếu đối với một người khác liên tử này chính là một bảo vật vô giá, tu sĩ thông thường khi tiến giai sẽ cần một lượng linh khí rất lớn, liên tử này chính là một nguồn linh khí cực kỳ lớn vừa hay phù hợp với yêu cầu đó, hơn nữa luồn linh khí này lại vô cùng tinh thuần không cần tốn công sàn lọc liền có thể hấp thu rất dễ dàng, thứ này nếu như đem ra thế giới bên ngoài hiển nhiên sẽ thành một chí bảo được người ta săn lùng không thôi.

Biết được giá trị của liên tử Hàn Thiên liền cất kỹ nó bên người, thứ quý trọng thế này không thể để con rồng kia ăn mất được, Hàn Thiên tuy hiện tại còn chưa biết nhiều nhưng giá trị của liên tử này hắn tự thân đã cảm nhận qua tất nhiên là vô cùng coi trọng, nếu hắn đem rao bán thứ này hẵn nhiên sẽ có vô số người nguyện ý ra giá cao.

Chiều hôm nay Hàn Thiên tiếp tục đi loanh quanh tìm kiếm yêu thú để luyện tập, may mắn hắn tìm được hai con yêu thú cấp một khá là vừa sức, hắn giết được chúng thu lấy nội đan định cho tiểu kim long ăn nhưng hình như nó vẫn còn chưa tiêu hóa được hết viên nội đan của tích dịch thú lần trước nên hai viên nội đan này Hàn Thiên vẫn đang giữ.

Ngày hôm sau thương thế của Hàn Thiên đã khôi phục hoàn toàn, lúc này hắn bắt đầu chú tâm đến những bảo vật trong u ám sâm lâm này, hiện tại những yêu thú cấp một đã không còn đủ mạnh để Hàn Thiên phải tung hết sức nữa, yêu thú cấp hai hiển nhiên sẽ là lựa chọn tốt hơn lúc này, thông thường yêu thú cấp hai sẽ thủ hộ bên cạnh một loại thiên tài địa bảo nào đó rất trân quý, Hàn Thiên chỉ cần bảo tiểu kim long truy tìm những bảo vật đó thì tất nhiên hắn cũng sẽ tìm được những con yêu thú cấp hai để mà luyện tập.

Tuy nói là yêu thú phân thành từng cấp độ nhưng trong mỗi cấp thực lực của từng loại cũng sẽ không giống nhau, Hàn Thiên không biết yêu thú có phân biệt rõ ràng ra từng tiểu cảnh giới như nhân loại hay không riêng hắn thì lại cảm thấy trong mỗi cấp yêu thú thực lực sẽ phân thành ba phẩm, nhất phẩm yêu thú cấp một cũng chỉ mạnh cỡ tu sĩ khai thiên cảnh từ tầng một đến tầng ba thôi, nhị phẩm thì cỡ tầng bốn đến tầng sáu, tam phẩm là mạnh nhất thực lực cỡ từ tầng bảy đến tầng chín của tu sĩ khai thiên cảnh nhân loại, mạnh hơn nữa thì sẽ là yêu thú cấp hai. Tích dịch thú hôm nọ bất quá chỉ là yêu thú cấp hai nhất phẩm, lại không phải là yêu thú dạng tấn công mạnh vậy nên Hàn Thiên may mắn thắng được nó cũng không có gì quá khoa trương.

Tuy Hàn Thiên cũng chỉ là tu sĩ khai thiên cảnh tầng năm nhưng Hắn còn kiêm tu luyện thể thuật, hai thứ cộng lại hiện giờ thực lực của hắn cũng phải tương đương tu sĩ khai thiên cảnh tầng chín đỉnh phong thông thường rồi, hơn thế nữa hắn có công pháp siêu việt đan điền chứa lượng linh khí lớn như quái nhân, tự thân còn sở hữu hai đấu pháp cực mạnh mỗi lần đánh ra chính là tiêu hao lượng linh khí kinh nhân uy lực vượt trội tu sĩ khai thiên cảnh vậy nên bây giờ nếu nói hắn có thực lực để giết yêu thú cấp hai nhất phẩm thì thực sự cũng không phải nói quá, nếu là cấp hai nhị phẩm hắn cũng có thể thử liều mạng, còn như là tam phẩm hắn miễn cưỡng cũng có khả năng chạy thoát vậy nên suy nghĩ liều mạng như là đi khiêu khích yêu thú nhị giai của hắn cũng không phải chỉ là sự ngông cuồng nhất thời mà chính là quyết định được hắn cân nhắc kỹ lưỡng.

Sau khi đã đề ra mục tiêu Hàn Thiên bắt đầu bày tỏ suy nghĩ của hắn với tiểu kim long, con rồng này nghe đến việc đánh lộn tầm bảo là máu tặc phỉ lại nổi lên, không ngần ngại nữa giây liền đồng ý với Hàn Thiên, tuy nhiên Hàn Thiên cũng có điều kiện phải nói trước, hắn đề cữ nếu hắn giết được yêu thú nội đan sẽ cho tiểu kim long còn bảo vật nếu cướp được thì tất cả là của hắn, hai bên hợp tác chiến đấu phần ai người nấy hưởng không xâm phạm của nhau, tiểu kim long nghe xong suy nghĩ một chút liền đồng ý.

Cả hai tên đạo tặc bắt đầu bàn mưu để giết người cướp của, à không phải nói là giết yêu đoạt bảo mới đúng, cụ thể tiểu kim long sẽ phụ trách việc tìm bảo vật bằng năng lực của nó, nếu có yêu thú canh giữ thì Hàn Thiên sẽ ra mặt khiêu chiến sau đó dụ yêu thú đó đến một nơi khác, tiểu kim long sẽ nhân cơ hội lấy đi bảo vật, về phần Hàn Thiên nếu giết được yêu thú đó thì làm còn không cũng sẽ ráng câu giờ cho tiểu kim long hành sự, lỡ như hắn gặp phải yêu thú quá mạnh không địch nổi thì hắn sẽ thổi còi rút lui để báo cho tiểu kim long biết mà lo tẩu thoát trước, kế hoạch đại khái chính là như vậy nếu có bổ sung thêm điều gì sẽ chỉnh sửa lại sau.

Sau khi tất cả đã rõ ràng cả hai bắt đầu hành động, những ngày sau đó trong phần rìa của u ám sâm lâm xuất hiện hai tên đạo tặc chuyên đi trộm cướp khắp nơi, nếu chủ nhà bị giết luôn thì chính là cướp bóc trắng trợn còn nếu chủ nhà không việc gì mà bảo vật lại bị lấy mất thì chính là trộm cắp công khai, tóm lại chính là trật tự sâm nghiêm bao lâu nay của khu rừng đã bị hai kẻ điên khùng không biết từ đâu chui ra kia làm rối tung hết cả.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 16: Đến thế giới nhân loại.

Tiếng thở dốc vang vọng ở rìa ngoài u ám sâm lâm, Hàn Thiên dường như đang cố chạy thoát một cái gì đó, thậm chí đến tận khi hắn đã thoát ra được khỏi u ám sâm lâm rồi mà hắn vẫn không dám ngừng lại tiếp tục chạy thêm hai mươi dặm đường nữa mới dám đứng lại nghĩ ngơi, dừng lại dưới một gốc cây to hắn lấy trong người ra một bầu nước vốc ừng ực từng ngụm, tiểu kim long từ trong ngực áo hắn chợt bò ra, nó quay lại kích thước cũ rồi lại nhìn Hàn Thiên bằng ánh mắt khôi hài, Hàn Thiên cũng ngừng lại giây lát nhìn nó cuối cùng cả hai cười ầm lên một trận, Hàn Thiên vừa cười vừa chửi bậy một câu.

- Mẹ kiếp ngươi tiểu kim, lần này làm có hơi quá rồi đấy, bảo vật của người ta ngươi lấy đi đã đành đằng này còn cướp luôn cả trứng của người ta đi đúng là quá ác rồi.

Tiểu kim long cố tỏ ra xảo trá bảo Hàn Thiên mau trả công cho nó, Hàn Thiên lấy trong người ra hai viên nội đan yêu thú cấp một đưa cho tiểu kim long, tuy nhiên hắn vẫn còn chưa hết tức liền mắng tiếp.

- Bọn yêu thú kia không ngờ lại thù dai đến vậy, cướp của chúng có vài món bảo vật, chúng liền liên thủ cùng nhau truy sát chúng ta đến tận hai ngày trời, may mắn là khi xưa ta có học lõm được ít chiêu thức ẩn giấu hành tung cùng xóa dấu vết nếu không hiện tại hai chúng ta đã bị tính tham lam của con rồng ngu ngốc như ngươi hại chết rồi.

Tiểu kim long làm như mặt dày không nghe không thấy gì cả cứ để một mình Hàn Thiên tự chửi tự nghe, bất chợt Hắn nhớ ra mình đã trễ hẹn với tiểu y sư mất một ngày rồi, không biết cô ta đã về hay chưa nữa, hắn cần phải nhanh chóng quay lại chỗ trú ẩn xem xem cô ta rốt cuộc đã đi chưa, nếu không có cô ta hắn muốn tìm được chỗ có nhân loại sinh sống e là có chút khó khăn, mà dù có tìm được thì với một kẻ đến tiếng địa phương còn không biết nói như hắn e là rất khó lăn lộn ở chỗ như thế, nghĩ đoạn hắn liền nhanh chóng lôi theo tiểu kim long lúc này vẫn còn đang lơ ngơ chưa biết gì, cả gai tức tốc trở về nơi trú ẩn của hắn xem xét một chuyến.

Trong những ngày vừa qua Hàn Thiên và tiểu kim long đã gây ra không ít vụ xáo trộn trong u ám sâm lâm, từ ngày thứ ba đến hết ngày thứ tư của chuyến lịch luyện cả hai người bọn hắn đã đánh cướp của tổng cộng bảy con yêu thú, Hàn Thiên giết được ba con, tuy nhiên bốn con còn lại không ngờ lại liên thủ cùng truy tìm Hắn, đến sáng ngày thứ năm của chuyến lịch luyện lúc Hàn Thiên đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc đi về thì lũ yêu thú kia đã tìm đến tận cửa, Hàn Thiên không nói không rằng bỏ chạy một mạch, lũ yêu thú kia cũng truy đuổi theo sát nút, Hàn Thiên lúc ẩn tàng, lúc chạy trối chết khi lại tung chiêu trò lừa lọc đám yêu thú đi sai hướng, ròng rã hai ngày một đêm rốt cuộc hắn cũng cắt đuôi được chúng thành công tẩu thoát ra khỏi u ám sâm lâm, tuy vậy chuyện này cũng làm hắn trễ hẹn với tiểu y sư mất một ngày, Hàn Thiên vốn dĩ hẹn tiểu y sư sáng nay sẽ về nhưng hiện tại trời đã gần tối tức là hắn đã trễ hẹn rất nhiều thời gian rồi, Hiện tại hắn đang chạy trối chết để về trước lúc trời tối xem thử tiểu y sư có niệm tình chờ hắn thêm ít thời gian nữa hay không?

Di chuyển kiên tục hơn hai canh giờ Hàn Thiên rốt cuộc cũng về kịp dự định, lúc này mặt trời mới bắt đầu khuất bóng Hàn Thiên cũng đã đến trước cổng rào, Hắn nhìn sơ một lượt từ phía xa không thấy một ai cả, mở cửa vào gian bếp nhỏ tất cả đều yên ắn lạ thường, Hàn Thiên tự cười một mình.

- Quả nhiên là đã đi mất rồi.

Vừa nói xong câu đó một tiếng thét đã quá quen tai với Hắn lại hiện lên, hắn mừng rỡ quay người lại, tiểu y sư dường như rất kinh hãi khi nhìn thấy hắn liên tục hét lớn đầy sợ hãi, Hàn Thiên suy ngẫm một hồi cuối cùng mới ngộ ra vấn đề, hắn kéo cái nón đặc biệt trên đầu xuống để lộ gương mặt bình thường trước tiểu y sư, kế tiếp còn ra dấu với cô hắn chính là Hàn Thiên, tiểu y sư thấy hóa ra là Hàn Thiên đã về liền bớt đi cảm giác hoảng sợ tức tốc chạy đến bên cạnh hắn.

Hàn Thiên nhớ tới dáng vẻ hoảng sợ của tiểu y sư khi gặp hắn bất chợt cười to, tiểu y sư thấy thế mặt liền đỏ lựng lên dáng vẻ bối rối của thiếu nữ lộ ra, nét thanh tú ôn nhu hệt như áng mây chiều làm Hàn Thiên có chút thất thần nhất thời chưa biết nói gì.

Thực ra tiểu y sư hoảng sợ như vậy cũng phải, lý do là Hàn Thiên lúc này đang choàng lên người tấm da hắc báo to đùng, khắp người hắn chỗ nào cũng đen thui như một con báo, thêm việc hắn che kín luôn đầu tóc mình bằng da đầu của hắc báo nọ phụ tùng như hai tai hai mắt hai mũi hai nanh đều có đủ cả, nhìn từ sau lưng hắn liền chả khác gì một con báo đen đang đi bằng hai chân, tiểu y sư dù gì cũng là thiếu nữ tâm hồn không có được cứng cỏi như nam nhân, một mình ở đây lâu như thế cô sớm đã bị nỗi sợ hãi vô hình làm cho vô cùng dễ kích động rồi, lúc này vừa ra ngoài một chút khi trở về liền thấy một quái nhân đang đứng trước cửa hỏi sao cô lại không sợ hãi cho được.

Thế nhưng khi nhận ra đó chính là Hàn Thiên cô liền vui vẻ lên không ít, tâm lý đè nặng mấy hôm nay liền nhanh chóng được giải tỏa, thấy hắn cả người dơ bẩn đến cả áo quần bên trong cũng đã bị rách nát đến độ hắn phải choàng thêm da thú bên ngoài, tiểu y sư liền có thể mườn tượng ra những ngày vừa qua hắn đã trãi qua những cơ cực cùng hiểm nguy thế nào? , nghĩ đoạn liền thấy xót xa không thôi, Hắn một thân một mình ở đây thì ra là luôn phải lăn lộn như thế mà sống, ngày ngày đối mặt với gian nan thử thách lúc nào cũng có hiểm nguy chầu chực kế bên, niềm vui an cư sinh sống của nhân loại bình thường thật ra đối với hắn chính là một điều xa xỉ vô cùng.

Trời cho hắn cứu cô cũng chính là nói để hắn bị cô tìm được, tiểu y sư đã quyết tâm phải đưa Hàn Thiên ra khỏi nơi u tối này để hắn sống cuộc đời vui vẻ hơn báo đáp lại ân tình hắn đã cứu mạng cô còn bảo vệ cô suốt thời gian qua, đoạn đường sau này hãy để cô ngược lại bảo vệ hắn đi.

Tiểu y sư vui vẻ kéo Hàn Thiên vào bếp, trong bếp cô có nấu sẵn một nồi súp nấm với thịt gấu sấy khô hôm nọ, cô để Hàn Thiên ngồi xuống bàn lấy ít súp cho hắn ăn lót dạ, Hàn Thiên hai ngày nay toàn phải ăn gió nằm sương do sự truy đuổi của lũ yêu thú hôm nay rốt cuộc đã có thể ăn đồ ăn chân chính do người nấu chân chính là vô cùng ngon miệng, hắn cùng tiểu kim long ăn một mạch gần cạn nồi súp mới chịu ngưng, tiểu y sư ở một bên nhìn hắn ăn vô cùng nhiệt tình tự nhiên cũng thấy vui lây.

Sau khi đã lấp đầy bao tử Hàn Thiên bắt đầu nhớ đến chính sự, hắn lấy bọc hành lý trên người xuống sau đó đổ ra những thứ hắn thu thập được ra bàn cho tiểu y sư, Hàn Thiên không biết những thứ này có giá trị thế nào với người khác chỉ biết cảm nhận của riêng hắn đối với những thứ này chính là chúng vô cùng bất phàm, là linh bảo do thiên địa thai nghén mà thành, lại được lũ yêu thú mạnh mẽ bảo vệ như báu vật thì giá trị tất nhiên là phi thường cao, còn cao bao nhiêu thì phải xem nhận định của những người có học thức rồi.

Trước đống bảo vật mà Hàn Thiên đưa ra tiểu y sư đầu tiên là bàn hoàng sau là kích động không thôi, những thứ này chính là kỳ bảo cực kỳ hiếm có giá trị vô cùng lớn bản thân cô trước giờ cũng chỉ mới nghe nói qua chứ cũng chưa từng thấy vật thật, nay tất cả đều đang nằm trước mắt cô mà chủ nhân của chúng lại chỉ là một thiếu niên, điều này làm cô không khỏi bàng hoàng, những thứ này chính là phải dùng thực lực cường đại mới đoạt về được Hàn Thiên mới bao nhiêu tuổi? Làm sao lại có được năng lực kinh khủng đến thế kia chứ? , hắn rốt cuộc là ai hay đã được ai chỉ điểm mà mới từng ấy tuổi lại khiến người ta kinh ngạc đến vậy, tiểu y sư vốn đã bị sự thần kỳ từ Hàn Thiên làm cho mụ mị nay lại có chút nghi kỵ thân phận của hắn rồi, nếu không phải cô từng xem qua thân thể hắn xác định hắn đích thị là nhân loại thì nói không chừng cô đã sớm nghi ngờ hắn chính là siêu cấp yêu thú đã hóa hình đang dùng bộ dạng thiếu niên nhân loại để lừa cô rồi, tiểu y sư từng nghe nói qua yêu thú cấp cao có thể là cấp bảy trở lên liền có thể hóa hình hoàn toàn thành nhân loại người thường nhất quyết không thể nhận ra thế nhưng yêu thú đạt đến cấp bậc đó tuyệt đối chính là cường giả một cõi rồi làm sao lại có thể đi trêu chọc một tiểu cô nương như cô được, bí ẩn không thể giải đáp tiểu y sư liền nhất quyết không quan tâm nữa, bắt đầu giải thích sơ qua cho Hàn Thiên biết giá trị cơ bản của những thứ mà hắn đem về tuyệt đối không tầm thường hắn nhất quyết phải giữ kỹ, ngày mai khi đến nơi ở của cô cô sẽ dẫn hắn đi giải quyết đống đồ này đổi lấy một số tài phú nhất định.

Hàn Thiên thấy tiểu y sư do bất đồng ngôn ngữ cũng không tiện giải thích nhiều vậy nên hắn liền không truy hỏi đến cùng nữa mà cẩn thận gói những thứ trên bàn lại rồi đi thu dọn một chút để mai lên đường cùng tiểu y sư về nơi ở của cô.

Đối với Hàn Thiên trở về thế giới nhân loại chính là ước muốn bấy lâu nay của hắn thế nhưng không hiểu sao khi ước muốn đó sắp được hoàn thành bản thân hắn lại có chút không yên tâm, có lẽ hắn lo lắng thế giới mới mẻ ngoài kia có khác biệt quá lớn với nơi mà hắn từng sống, nhất thời có lẽ hắn sẽ khó hòa hợp được với nó, nếu xo với khu rừng này thì nơi đó quả thực tốt hơn nhiều thế nhưng hắn sống qua hai đời chính là đã nhìn rõ được một điểm lòng người xo với yêu thú chính là xảo trá hơn rất nhiều, sống ở thế giới loài người không chỉ là phải đấu tranh để sinh tồn đơn thuần mà đó còn là một trò chơi với tình cảm lòng tự tôn, sự ghen tị và sự thức thời ở bên trong nữa, con người đấu đá nhau bởi rất nhiều nguyên nhân, tổn thương nhau đôi khi chỉ đơn giản là để thỏa mãng ham muốn của bản thân, gây chiến tranh chỉ để đoạt được thứ mình muốn, lòng tham của con người chính là thứ đáng sợ nhất trên thế giới này nó khiến những kẻ yếu ớt bên trong không có đường sống, khiến cho những kẻ tàn ác ra đời, khiến cho nhân gian lúc nào cũng không thể an ổn, xo với những thứ đó thì khu rừng mà hắn đang sống lại yên bình hơn rất nhiều, ở đây ít nhất cũng không phải lo sợ bị kẻ ác tâm ám toán, không lo bị cường hào ác bá gây sự, không lo bị các thế lực cường đại chèn ép, khi buồn có thể gào thét với đất trời, khi vui có thể hát ca cùng sông suối, khi giận dữ có thể tìm yêu thú đánh nhau, có đánh chết đối thủ thì cũng chẳng ai đi kiện cáo, không gian lại yên tĩnh tự do thích làm gì liền sẽ làm cái đó, nếu hắn trở lại thế giới nhân loại những thứ này liền sẽ biến mất, thay vào đó hắn phải học các lễ nghi phép tắc, phải học cách nhìn nhân tâm phải học cách kiên nhẫn và rất nhiều rất nhiều những thứ khác nữa, nhưng dù là thế nào việc hắn trở về thế giới nhân loại cũng chính là một lẽ tất nhiên, hắn có thể trốn ở đây mười năm hai mươi năm, nhưng rồi chẳng lẽ trốn được mãi, mục đích của hắn là gì? Chính là trở thành cường giả nằm ngoài những quy tắc, trốn ở một góc chính là tự chôn vùi đi mục đích ban đầu của bản thân vì vậy dù thế giới ngoài kia có như thế nào hắn Hàn Thiên cũng sẽ đương đầu với nó đến cùng.

Đêm nay là một đêm dài đối với Hàn Thiên, hắn cứ mãi nghĩ về những thứ sắp phải đối mặt, thấm thoát trời liền sáng tỏ rồi, chỉ ít thời gian nữa thôi hắn sẽ phải xa rời nơi ở thân thuộc suốt bấy lâu nay để đến với thế giới mới, chút tâm lý lo lắng cuối cùng đã bị hắn xóa bỏ hoàn toàn, phía trước dù có là gì thì hãy cứ đến đi nếu hắn còn sợ hãi hắn không phải Hàn Thiên.

Tiểu y sư vừa thức giấc đã thấy Hàn Thiên chuẩn bị Hành lý xong hết cả chỉ còn đợi cô dẫn đường là có thể khởi hành rồi, Tiểu y sư vừa tỉnh dậy đã bị hắn làm cho vội vã cả lên, Hàn Thiên đợi cô vệ sinh sạch sẻ liền nấu vài món đơn giản cả hai ăn sáng xong xuôi quyết định sẽ lên đường ngay.

Nơi ở của tiểu y sư cách nơi này khoảng năm mươi dặm đường, tiểu y sư lúc đến đây không biết đã đi mất bao nhiêu ngày, hiện tại dẫn Hàn Thiên và tiểu kim long trở ra tốc độ lại có thể nói là khá chậm, Hàn Thiên nhẫm tính nếu cứ với tốc độ di chuyển chậm thế này năm mươi dặm đường chỉ sợ đến quá trưa mới có thể hoàn thành, thấy sự việc không ổn Hàn Thiên liền đề nghị tiểu y sư để cho hắn đưa đi như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, tiểu y sư cũng biết bản thân tốc độ không được cao để Hàn Thiên đưa đi chính là tiết kiệm cho cả hai không ít thời gian, chỗ này cũng chẳng có ai nhìn thấy vì vậy cô để hắn bế đi cũng chẳng có gì phải ngại, nghĩ đoạn liền đồng ý để Hàn Thiên trợ giúp.

Hàn Thiên bế tiểu y sư ở phía trước hành lý thì đeo sau lưng, hiện tại cả người hắn đang mang theo hơn một trăm năm mươi cân, hiện tại đối với hắn từng này cân nặng quả thực không đáng là gì, trải qua lần lịch luyện ở u ám sâm lâm cả hai loại kỳ công của hắn đều có tiến bộ vượt bậc, lúc này vừa bế tiểu y sư vừa cõng theo hành lý hắn vẫn có thể di chuyển nhanh gấp hai lần người bình thường, tiểu kim long lười vận động sớm cũng đã ký sinh một chỗ trên hành lý của Hàn Thiên vì thế lúc này Hàn Thiên như là một con ngựa giữa rừng mặc sức mà phóng không cần phải lo lắng có ai rớt lại, Hàn Thiên lướt nhanh như bay cứ mỗi lần nhảy lên liền có thể vượt qua khoảng cách gần ba trượng, địa hình rừng núi vốn không thể làm khó hắn, tiểu y sư được hắn bế trên tay cảm giác như đằng vân giá vũ bản thân chỉ một mực canh chừng tùy thời chỉ hướng đi cho hắn.

Với tốc độ cao như vậy năm mươi dặm đường Hàn Thiên chỉ cần chưa đến nửa canh giờ liền có thể đến nơi, tiểu y sư cũng bất ngờ trước tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc của Hàn Thiên, lúc này đã đến rất gần nơi sinh hoạt của nhân loại rồi, phía trước quả thực có rất nhiều người biết cô, để Hàn Thiên đưa đi như vầy lỡ gặp người quen chẳng phải cô sẽ ngượng chết hay sao vậy nên cô ra hiệu bảo Hàn Thiên cho cô xuống cả hai sẽ đi bộ hết đoạn đường còn lại.

Từ phía xa Hàn Thiên đã thấy được phía trước chính là thôn nhỏ của nhân loại sinh sống, người dân nơi đây cũng cày ruộng trồng lúa, nuôi lợn chăm rau để mà sống cảnh quang yên bình khiến Hàn Thiên chợt nhớ đến quê nhà, nơi đây không ngờ lại giống thế giới cũ của Hắn đến vậy, từng con người hiền lành chất phác thậm chí cả thôn nhỏ đồng xanh kia tất cả đều không khác cố hương kia là mấy, thế giới mới này nếu đã không khác nhiều thế giới cũ như vậy Hàn Thiên hẵn là sớm muộn liền có thể làm quen thôi.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 17: Thành Thiên An náo nhiệt.

Thôn nhỏ của tiểu y sư nằm tại một vùng quê yên bình, ven cánh rừng bạt ngàn mà Hàn Thiên sinh sống, thôn trang được xây dựng trên một cánh đồng nhỏ giữa thung lũng được bao quanh bởi hai ngọn đồi thấp, trong thôn có khoảng trăm hộ chủ yếu sống bằng ngề làm nông số ít làm thợ mộc, thợ dệt hay là một vài nghề đơn giản khác, kiến trúc trong thôn xo với thế giới cũ của Hàn Thiên cũng không sai biệt gì mấy, chủ yếu có thể thấy được hai loại nhà, nếu là hộ khá giả thì dùng nhà vách gạch đất lợp ngói đỏ, khó khăn hơn một chút liền dùng nhà tranh vách đất, phong cách thì cũng tùy chủ nhà, có nhà làm theo kiểu khuôn chữ nhật ba gian lợp hai mái lá truyền thống, có nhà làm theo kiểu khuôn tròn với mái hình chóp nhọn tạo cảm giác ấm cúng, nhưng dù là kiểu nào thì mỗi nhà đều có một mảnh vườn nhỏ dùng để trồng rau hay nuôi gà gì đó, cảnh thôn quê cũng có thể gọi là yên bình giản dị.

Hàn Thiên đã lâu rồi không có thấy cảnh sắc đầm ấm như vậy bất giác cảm xúc lại dâng trào ánh mắt không nhịn được cứ trộm nhìn xung quanh mỗi nơi một chút, người dân nơi đây thấy hắn ăn mặt quái dị cữ chỉ lạ lùng thế nhưng cũng không ai có ý châm chọc hắn mà chỉ nhỏ giọng bàn tán xem tại sao y sư của họ vào núi hơn nửa tháng khi về lại mang theo một thiếu niên quái gỡ đến vậy, Hàn Thiên thấy họ hiền lành chân chất tuy có chút đánh giá hắn nhưng vẫn rất tôn trọng tiểu y sư lúc nào cũng hân hoan chào hỏi nên hắn cũng không để bụng chuyện kia nữa cứ lẵng lặng theo sau tiểu y sư làm như không hay không biết gì cả.

Nhà của tiểu y sư nằm ở đầu thôn, đó là một căn nhà gỗ mộc mạc làm từ trúc mang đậm nét giản dị thanh cao, khuôn viên quanh nhà tiểu y sư rất rộng trước sau trái phải đều dài cỡ năm mươi trượng được bao quanh bởi một hàng rào nhỏ mọc đầy những dây hoa dại lúc nào cũng khoe sắc hoa tươi mới tạo cho khách đến một cảm giác chủ nhà là một người tao nhã, cổng vào nhà nằm sát một bên đường cái, sâu vào trong cách một khoảnh sân nhỏ là nhà của tiểu y sư, khoảnh sân nhỏ này lại được tách ra làm hai bởi một con đường rộng độ bảy thước, bên phải là một dược viên bên trái chính là nơi phơi thuốc, sau nhà là một rừng trúc nhỏ cuối rừng trúc là một bờ hồ quang đãng, cái hồ cũng không tính là lớn nơi rộng nhất chỉ hơn một trăm trượng, nhà của tiểu y sư vừa vặn chiếm một đường bờ hồ dài gần sáu mươi trượng, kế bên còn giáp với vài nhà nữa.

Đánh giá sơ bộ của Hàn Thiên về nơi ở của tiểu y sư chính là nơi này vô cùng tốt, non xanh nước biết cảnh sắc tươi mới, trúc lâm đơn độc một mái nhà yên tĩnh thanh nhã lại có chút thoát tục, sân vườn có dược viên tươi tốt quanh năm thu hút bướm ong, điều kiện tốt thế này chỉ cần cải tạo thêm chút ít liền có thể nói là thế ngoại đào viên.

Đây có lẽ sẽ là nơi trú ngụ của Hàn Thiên hắn trong ít nhất vài năm tới, đối với nơi này hắn vô cùng hài lòng, tiểu y sư không ngờ lại có được căn nhà tốt đến thế hắn còn mong gì hơn? , do tiểu y sư đi đã lâu dược viên cô trồng bắt đầu bị cỏ hoang xâm lấn một chút rồi, vài loại thuốc khó trồng cũng đã chết mất không ít, Hàn Thiên Thầm đoán sắp tới đây tiểu y sư hẵn sẻ rất vất vã để chăm sóc lại dược viên này, căn nhà trúc của tiểu y sư thật sự cũng không lớn chiều dài khoảng ba trượng rộng một trượng rưỡi, trong nhà có một gian chính thất lớn chiếm một nữa diện tích nhà, đây chính là nơi mà tiểu y sư dùng để khám bệnh cho người đến cầu y, trong gian chính thất này phong cách bày trí cũng đơn giản, ở giữa bày một bộ bàn ghế bằng trúc nhỏ, phía sát vách tường cạnh lối đi vào có một cái tủ thuốc cùng một cái quầy nhỏ dùng để chứa các thứ đồ cần thiết, quanh hai vách tường cũng có treo thêm vài bức họa đồ dùng trong y lý, cuối cùng là một bức bình phong dùng để ngăn cách chính thất với nơi nghĩ ngơi của tiểu y sư, phía sau bức bình phong là hai phòng ngủ sát cạnh nhau, ở khoảng giữa bức bình phong và hai phòng ngủ có một bộ bàn dùng để ăn cơm, bên hông nhà lại có một cánh cữa thông ra nhà bếp và nhà tắm ở phía sau, phòng của tiểu y sư nằm bên trái còn phòng bên phải bỏ trống cô liền chỉ định Hàn Thiên vào ở trong đó, căn nhà này trước đây dường như có hai người ở nhưng không hiểu vì lý do gì hiện tại chỉ còn mình tiểu y sư, Hàn Thiên nhìn qua một số vật còn lưu lại trong gian phòng này cộng thêm cách bày trí đồ đạt liền có thể đoán định chủ nhân của gian phòng này trước đây hẵn là một nữ nhân, hơn nửa tuổi tác cũng không nhỏ, có thể là mẹ hay là sư phụ của tiểu y sư chăng? , do đã lâu tiểu y sư không về nên căn nhà liền có chút bụi đóng, sau khi Hàn Thiên cất gọn hành lý xong liền phụ giúp tiểu y sư dọn dẹp lại một chút, sau khi căn nhà đã sạch sẽ tươm tất, tiểu y sư và Hàn Thiên liền ngồi lại bàn bạc xem nên xử lý đống đồ họ đem về từ trong rừng kia như thế nào, về phần tiểu y sư số thuốc của cô hái đương nhiên là để lại sử dụng, Hàn Thiên cũng có đem về một ít thuốc nữa liền cũng để lại cho cô dùng luôn, vấn đề nan giải là những món bảo vật mà Hàn Thiên đem về, chúng quá trân quý để có thể giải quyết tại thôn trang nhỏ bé này vì thế sau một hồi suy nghĩ tiểu y sư quyết định sẽ cùng Hàn Thiên ra ngoài một chuyến.

Thôn nhỏ của tiểu y sư nằm cạnh một thành trấn khá lớn, tòa thành này cách thôn của cô khoảng mười dặm về phía bắc, hai người lần này ra ngoài chính là muốn vào trong thành này để mua bán một ít đồ.

Đi bộ hết hai khắc thời gian Hàn Thiên và tiểu y sư cuối cùng đã thấy được cổng thành, Hàn Thiên thầm đánh giá, tòa thành này xo sánh với tòa thành lớn nhất ở thế giới cũ của Hắn thực sự chỉ có hơn chứ không kém, tường Thành ở đây được dựng nên bằng đá tảng, mỗi tảng đá nặng cũng phải vạn cân tường thành cao hơn năm trượng dài tít tắp đến khuất tầm mắt, chỉ tính riêng phần nhìn thấy được cũng phải dài hơn năm dặm rồi hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở đó, quy mô và độ khủng bố đến như thế dù là Trường An thành nổi tiếng nhất trong quá khứ mà Hàn Thiên biết thì độ rộng bất quá chắc cũng chỉ đến vậy, nếu như so sánh chỉ có vạn lý trường Thành của Hoa Hạ mới có thể dài hơn được thế nhưng độ kiên cố cũng như chất lượng thì thực sự không thể bằng tường Thành này, tường Thành được xây bằng đá tảng lớn đến như đến vậy dù là thiết kỵ mông cổ uy mãnh với khí cụ công thành tối tân thì cũng thúc thủ vô sách, hơn nữa Hàn Thiên còn cảm thấy trên tường Thành này dường như được gia trì thêm bằng một loại năng lượng bảo vệ thần kỳ nào đó mà hiện tại hắn cũng chẳng thể nắm rõ được, tóm lại là có thể do khả năng của nhân loại tại thế giới này là lớn hơn nhiều so với thế giới cũ của Hàn Thiên nên những thứ mà họ tạo ra cũng siêu việt hơn hẵn, một tòa Thành nơi rừng núi hoang vu thế này cũng có thể xây dựng kiên cố đến như thế đủ hiểu khả năng và tài lực của họ là lớn đến đâu.

Cổng thành là một thông lộ to lớn xuyên suốt cả tường thành, nơi này cao ba trượng rộng hai trượng, độ rộng rãi của thông lộ này đủ cho một đoàn người ngựa đông đúc đi qua mà không hề gặp phải bất kỳ trở ngại nào, cổng thành có một tốp binh lính canh giữ khoảng mười người chia đều sang hai bên, mỗi người bọn họ đều có trang bị đầy đủ, khôi giáp sáng bóng tay cầm thương bạc dài hơn nữa trượng lưng đeo trường kiếm, từng người từng người đều là tư thế khôi vĩ bộ dạng oai nghiêm, Hàn Thiên thầm cảm nhận qua bọn họ mỗi người đều có thực lực cỡ thoát thai kỳ trở lên, biết được điều này hắn thầm kinh hãi không thôi, chỉ một đoàn lính canh cũng đều là thực lực thoát thai kỳ trở lên, thế giới này loạn cả rồi, người tu chân sao lại có thể không có giá trị đến mức nhìn đâu cũng thấy như vậy kia chứ, tùy tiện lôi ra một người lính canh cổng liền chính là tu sĩ thoát thai kỳ, chẳng lẽ nơi này linh khí nồng đậm con người từ khi sinh ra đã mang tư chất tuyệt hảo chọn bừa ra cũng có thể lấy được vô vàn người đủ tư chất tu chân hay sao?

Hàn Thiên không dám nghĩ nhiều về việc này nữa, đến với thế giới này thì hắn phải học dần cách chấp nhận, phải minh bạch rõ ràng một chuyện đây không phải là thế giới cũ của Hắn những sự vật sự việc ở đây sẽ không thể nào hình dung theo thế giới cũ của Hắn được.

Bước vào trong Thành Hàn Thiên lại một lần nữa bị cảnh quan bên trong làm cho choáng ngợp, từng tầng kiến trúc to lớn san sát nhau với đủ mọi kiểu dáng hình thái, cơ bản là mỗi nơi mỗi vẽ đa hình đa sắc không thể gộp chung lại để mà nói được, tỷ như Hàn Thiên vừa đi qua một tòa nhà được xây dựng cực kỳ giống một cái đỉnh lô, người bên trong dường như là chuyên làm công việc rèn đúc tiếng búa va đập từ bên trong vang ra vô cùng rõ ràng, Lại có một tòa công trình nhìn qua khá giống một một đóa liên hoa với cánh hoa xòe ra nhiều hướng tạo thành những khán đài cho khách nhân ngồi, giữa đài sen lại là một sân khấu rộng rãi dùng để biểu diễn những màn ca múa tạp kỷ gì đó, lại có một nơi cực kỳ lạ lẫm trông hệt như một đấu trường được xây theo hình trụ tròn, một tòa nhà khác lại khá giống kiểu khách điếm thông dụng ở thế giới cũ của Hàn Thiên chỉ có điều nó rộng lớn và được xây cao tầng hơn nhiều.

Tóm lại thì ở thế giới này phong cách kiến trúc là không thể đoán định, hình dáng và kích cỡ đều là do ý thích của chủ nhân mà xây nên, không cần biết là ý tưởng điên rồ gì chỉ cần yêu cầu thì liền sẽ có người xây dựng được công trình theo kiểu cách như người chủ nhân mong muốn, nhưng chung quy lại thì tất cả công trình ở đây đều to lớn và tinh mĩ một cách khác thường, đến mức một kẻ mới đến như Hàn Thiên nhiều lúc sẽ bị choáng ngợp với ý tưởng cũng như độ chịu chi của chủ nhân những công trình kỳ vỹ nọ.

Giờ lại đến phần Nhân loại, nhân tộc bình thường như Hàn Thiên chỉ chiếm khoảng bảy phần nhân khẩu tại tòa thành này, còn lại là rất nhiều tộc người kỳ lạ khác vẫn đang sống làm việc, mở cửa hàng, buôn bán và lập gia đình ở đây hệt như nhân tộc thông thường vậy, Hàn Thiên vừa thấy qua một cặp đôi dị tộc khá đặc biệt, hai người họ da trắng mắt xanh, mũi cao tai dài, tóc xoăn trán cao, nam nhìn rất tuấn tú dáng người thanh mảnh, nữ vô cùng mĩ lệ dáng dấp thon thả, họ lưng đeo trường cung hông quàng một bao đồ nhỏ, phục sức đơn giản nhưng vô cùng dễ nhìn, dường như họ là một cặp đôi, lại có một gia đình nọ dáng dấp khá thấp bé, người trưởng thành hoàn toàn cũng không cao bằng Hàn Thiên, tuy nhiên thân thể bọn họ vô cùng tráng kiện sức khỏe hơn người, gia đình họ dường như sống bằng nghề rèn vũ khí, ngoài ra Hàn Thiên còn may mắn được thấy qua một dị nhân thân thể cao lớn, cơ nhục nảy nở, da dẻ màu nâu đất, răng nanh dài nhọn, tên này hình như là phạm nhân đang bị áp giải đi đâu đó trên một chiệc củi sắt, ngoài ra còn rất nhiều dị tộc nhân khác nữa mỗi chủng tộc đều là lần đầu tiên trong đời Hàn Thiên thấy qua, lúc này tất cả bọn họ lại còn đang đi lại sinh hoạt giao dịch trong cùng một tòa thành ngay trước mắt hắn mà không hề có xung đột hay bất đồng nào xảy ra, sự việc này làm cho trong lòng Hàn Thiên kích động không ít.

Trên con phố trung tâm mà khi nãy Hàn Thiên và tiểu y sư vừa qua có không ít tạp điếm buôn bán đủ thứ đồ đạc, tấp nập không đếm xuể vậy mà tiểu y sư dường như chẳng chút đoái hoài gì trực tiếp bỏ qua tất cả, sau khi đi đến một ngã tư tiểu y sư rẽ vào con phố bên phải, đi thêm chừng mười trượng cả hai liền đến một tòa lầu các kỳ mĩ, Hàn Thiên nhìn tòa lầu này trong lòng lại không khỏi cảm khái một trận, lầu này có đáy sáu cạnh cân xứng, cao khoảng mười tầng, mỗi tầng đều là dùng gỗ quý làm rường cột, cửa sổ đều là những khung cửa bằng bạc được chạm trỗ hoa văn tinh mĩ, phía trong lại lót thêm giấy tốt để tránh nắng, cửa đi toàn bộ đều làm bằng vàng khắc hoa văn quý phái, một số điểm còn có khảm bảo thạch, đại môn lại càng khiến cho người ta phải kinh thán, ngoài hai cánh cửa chính bằng vàng nạm vô số bảo thạch mỗi cái rộng một trượng cao gần hai trượng ra thì phía trên đó còn có một tấm bảng hiệu vô cùng lớn, tấm biển hiệu này toàn bộ đều là do một khối mĩ ngọc tử hồng sắc tạc thành, phía trên mặt lại chạm trổ thêm ba chữ vàng trông vô cùng khí phách bất quá Hàn Thiên lại không biết ba chữ đó nghĩa là gì, phía dưới toàn bộ sảnh vào đều được lót bằng bạch ngọc sáng bóng, từng tấm ngói đều là làm bằng thanh ngọc tinh thuần, tòa lầu hiên ngang mà đứng, phong cách thể hiện sự phú quý cao sang, chủ nhân của tòa lầu nguy nga tráng lệ này nhất định là một thế lực vô cùng giàu có.

Tiểu y sư thấy Hàn Thiên đang ngây ngốc mà nhìn tòa lầu trước mặt trong lòng không khỏi cười thầm, ngày trước khi lần đầu tiên đến nơi này cô cũng chính là có biểu hiện như vậy, tiểu y sư khều nhẹ Hàn Thiên một cái làm hắn từ trong suy tưởng tĩnh lại, nét mặt vẫn còn không ít sự cảm thán, tiểu y sư đánh tiếng bảo hắn cùng cô vào trong, bọn thị vệ thấy hai người trông có vẽ bần hàn nhưng dường như nơi đây đã có quy cũ nên chúng cũng không chặn hai người lại mà chỉ nhất nhất theo dõi hoạt động của hai người, đến khi cả hai khuất bóng sau đại môn mới ngừng theo dõi, bổn phận của chúng đã hết người vào trong rồi tất nhiên là sẽ có bên khác quảng lý không cần chúng phải nhọc lòng.

Bên trong tòa lầu này lại càng là một thế giới xa hoa hào nhoáng hơn nữa, tầng một tòa lầu đường kính gần mười trượng cao bốn năm trượng ở trung tâm tầng này đặt một pho tượng vàng cao gần một trượng tạc hình một lão nhân nào đó, Hàn Thiên chỉ nhìn sơ qua, lão nhân được tạc tượng đó tầm bảy mươi tuổi tay chống quải trượng gương mặt hiền hòa, thực sự cũng không có gì nổi bật lắm nhưng mà nếu lão đã được tạc tượng tại đây thì hẵn phải là một nhân vật rất quang trọng, Hàn Thiên cũng không nguyện tốn tâm sức nơi bức tượng đó hắn chỉ hứng thú với những thứ được bày biện khắp các gian hàng được sắp vòng theo hình vòng cung xung quanh tầng một này.

Đồ được bán ở đây toàn là hàng xa xỉ phẩm mà chỉ có giới nhà giàu mới có thể dùng được, có nơi chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ bằng gốm, mẫu mã đa dạng trang trí hoa lệ quả thực rất bắt mắt, có nơi lại chuyên bán vật dụng làm từ da lông yêu thú, các loại thảm hay trang phục làm từ loại vật liệu quý giá này luôn là thứ mà giới thượng lưu rất ưa chuộn, lại có nơi bán đầy những loại tơ lụa hảo hạn, có nơi chuyên bán dược liệu quý giá, có nơi bán khôi giáp vũ khí, hoạt động buôn bán trao đổi ở tầng này diễn ra rất tấp nập nhưng hình như tiểu y sư lại không có ý định dừng lại ở đây, cô ra dấu Hàn Thiên tiếp tục theo mình sau đó cô đến cuối đại sảnh bước lên cầu thang đến tầng tiếp theo.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 18: Trở thành cự phú lúc nào không hay.

ở tầng hai này lượng người đến trao đổi buôn bán rõ ràng đã ít hơn, mà độ trân quý của các vật phẩm được trao đồi buôn bán cũng cao hơn hẵn, nếu như nói tầng một toàn buôn bán những vật dụng quý giá của phàm nhân thì tầng hai này lại bán toàn những vật phẩm quý giá cho tu luyện giả, tu luyện giả và phàm nhân là hai khái niệm cách xa nhau một trời một vực, thứ quý giá đối với phàm nhân bất quá chỉ là rác đối với tu luyện giả, những thứ mà tu luyện giả thấy hứng thú chỉ là linh dược đan dược có thể làm tăng tiến tu vi, tiếp đến là bí tịch, công pháp tu luyện, tiếp theo là trang bị bảo khí có thể làm tăng lực chiến, thứ nữa là kỳ trân dị bảo có công dụng đặc biệt nào đó, cuối cùng là những thứ đồ linh tinh có thể trợ giúp cho người tu hành ở một vài trường hợp đặc biệt, tỷ như là tàng bảo đồ, ấu niên yêu thú, tạc đạn hỏa mù vv..

Do tầng hai chủ yếu buôn bán những vật phẩm dành cho tu luyện giả vậy nên để vào được tầng này người đến phải chứng minh thân phận trước, ở lối vào đại sảnh tầng này có một nữ tiếp tân, khi có khách đến người này sẽ bước ra xác nhận thân phận của khách nhân để tránh việc có phàm nhân tò mò đi loạn vào trong rồi lại có nhiều chuyện rườm rà phát sinh, tiểu y sư cũng là tu luyện giả tuy tu vi có vẻ không được cao nhưng như vậy cũng đủ thân phận để vào trong rồi, Hàn Thiên với tư cách người được dẫn theo nên cũng có thể vào.

Vật phẩm ở tầng này đúng là làm cho Hàn Thiên có chút lóa mắt, linh đan linh dược được bày bán toàn là loại dành cho tu luyện giả linh khí bức người, chỉ cảm nhận qua cũng có thể thấy được sự trân quý của chúng, bí tịch công pháp thì Hàn Thiên không biết đọc chỉ nhìn qua loa, đặc biệt hắn vô cùng chú tâm đến những vũ khí và áo giáp được bày bán ở một quầy nọ, dường như ở thế giới này họ có thể tạo ra những loại trang bị và pháp khí có uy lực đặc biệt dành cho tu sĩ sử dụng, và những loại trang bị này sẽ không giới Hạn người dùng, cái này làm Hàn Thiên có chút bất ngờ bởi vì thông thường người tu tiên như hắn trong quá trình tu luyện sẽ tự luyện chế ra pháp bảo phù hợp cho bản thân sử dụng, pháp bảo này sẽ gắn liền với tu tiên giả và chỉ có tu tiên giả chế luyện ra pháp bảo đó mới có thể dùng thuận tay nhất, ngoài ra nếu một tu tiên giả khác sử dụng thì sẽ không thể đạt được hiệu quả lớn nhất, lý do cua việc này chính là mỗi một tu tiên giả đường lối tu luyện sẽ là có chút khác biệt, dù là người cùng môn phái thì cũng hông thể hoàn toàn giống nhau được vì vậy pháp bảo của sư huynh cho sư đệ mượn dùng thì cũng sẽ có chút không thuận tay, một trường hợp khác rõ ràng hơn đó chính là hai tu tiên giả đi hai con đường đối nghịch nhau, tu luyện hai loại công pháp tương khắc nhau thì pháp bảo của bên này có cho thì tu sĩ kia cũng không thể dùng được tỷ như pháp bảo của tu tiên giả tà đạo thì cho dù có nằm trong tay tu tiên giả chính đạo người này cũng sẽ không thể dùng được, một trường hợp khác là về hai tu tiên giả bất đồng thuộc tính, một người công pháp thiên hướng hỏa, pháp bảo tế luyện ra đưa cho tu tiên giả có công pháp thiên hướng thủy sử dụng thì không những không thể sữ ra uy lực to lớn của pháp bảo mà ngược lại còn làm cho tiên pháp của người thi triển bị yếu đi, tất cả những kiến thức đó làm Hàn Thiên sinh ra một loại tín niệm đặc biệt đó là pháp khí của tu tiên giả thì không thể dùng chung, vậy mà đến nay hắn lại gặp một vài loại pháp khí có thể bất chấp thuộc tính hay công pháp của người sử dụng, bất kể là công pháp gì chỉ cần sử dụng kèm với pháp khí liền có thể đề thăng uy lực của chiêu thức, điều này thật sự nằm ngoài suy nghĩ của Hàn Thiên.

Đến nay Hàn Thiên cũng đã rõ ràng một sự việc đó là thế giới này có một cách tu luyện khác với con đường tu tiên mà hắn biết, cụ thể loại tu luyện này như thế nào thì hắn chưa rõ tuy nhiên có thể khẳng định một điều là người dân ở đây đã phát triển cách tu luyện này đến một mức độ vô cùng bao quát, nó không phân chia đường lối rõ ràng như tu tiên thuật, lại rất đại trà phổ biến chứ không có yêu cầu khắc khe như tu tiên thuật, và dường như những ranh giới giữa các tu luyện giả tu luyện theo con đường này không hề rõ ràng như đối với người tu tiên.

Tóm lại thì đây đều là những cảm nhận mơ hồ của Hàn Thiên về tu luyện giả của thế giới này, hắn đã nghi ngờ về điều này từ khi gặp tiểu y sư và đến khi hắn tới được với thế giới nhân loại ở đây thì mọi thứ dường như chắc chắn hơn hẵn, chỉ có một điều hắn thực sự chưa rõ ràng lắm đó là thực lực của tu tiên giả như hắn sẽ mạnh hơn hay thực lực của những tu luyện giả ở thế giới này sẽ mạnh hơn? , trong tương lai Hàn Thiên hắn sẽ có cơ hội giao thủ với cường giả của thế giới này, tin chắc một điều đến lúc đó câu hỏi lớn này sẽ được giải đáp.

Lúc này đột nhiên có một nam nhân trung niên dáng vẻ lịch thiệp ăn mặc sang trọng quý phái theo kiểu người phương tây đến bắt chuyện với hai người Hàn Thiên, nam nhân mới đến cùng tiểu y sư bàn bạc một hồi, sau đó tiểu y sư liền ra hiệu Hàn Thiên theo cô cùng nam nhân nọ vào một gian phòng riêng, dường như nam nhân này là tổng quản ở đây, những vụ làm ăn dù lớn hay nhỏ đều sẽ qua tay ông ta, ông ta mời hai người Hàn Thiên vào phòng riêng bàn bạc đương nhiên là có lý do cả, ở đây đông người phức tạp nếu người đến có buôn bán với nơi này mà tất cả giao dịch đều bị phơi bày ra trước thiên hạ thì khó tránh việc tài bảo hay của cải mà người đến giao dịch đem đi sẽ bị kẻ gian dòm ngó rất dễ xảy ra sự việc giết người cướp của.

Sau khi vào một gian phòng nhỏ dùng để tiếp đãi những khách hàng thông thường của tòa lầu này, nam nhân tổng quản kia liền nói với tiểu y sư vài câu, dường như là nói cô hãy đem đồ muốn bán ra cho hắn xem, tiểu y sư nghe xong liền ra hiệu Hàn Thiên đem những đồ vật mà hắn tìm được đều đưa ra cho vị tổng quản kia xem qua.

Lúc vào đây Hàn Thiên đã thử thăm dò qua, căn phòng này quả thực rất đỗi bình thường không hề có cấm cố hay trận pháp giam cầm gì, với lại thực lực của vị tổng quản kia dường như cũng không hề cao thâm bất quá chỉ cỡ thoát thai kỳ, và hơn hết là việc tòa lầu này vốn vô cùng giàu có chắc hẵn sẽ không vì chút thiên tài địa bảo của hắn mà nổi lên ý chiếm đoạt, nghĩ thông hết thảy Hàn Thiên liền yên tâm đem những thứ mà hắn lấy được từ trong u ám sâm lâm ra cho vị tổng quản kia xem.

Mới đầu ánh mắt ông ta còn có chút coi nhẹ, dường như không tin hai nhân vật nhỏ bé như tiểu y sư và Hàn Thiên có thể lấy ra được đồ vật gì ra hồn, trong đầu ông ta đã định nếu thứ mà Hàn Thiên lấy ra thực sự không có giá trị ông ta sẽ đuổi thẳng hai người về đỡ mất công tốn thì giờ của ông ta, thế nhưng ngay sau khi nhìn thấy món đồ đầu tiên mà Hàn Thiên đem ra ông ta liền thay đổi nét mặt ngay tức thì, ngay sau đó là món thứ hai, thứ ba, sau từng món đồ được Hàn Thiên đưa ra thì nét mặt vị tổng quản kia sẽ càng ngưng trọng thêm một tầng, đến khi món cuối cùng được Hàn Thiên lấy ra xong nét mặt của vị tổng quản kia chỉ còn có thể được miêu tả bằng hai từ "bàng hoàng", những thứ mà Hàn Thiên đưa ra đều là những linh thảo có giá trị, những thứ này thường phải ở trong những nơi sơn lâm hẻo lánh linh khí nồng đậm mới có thể dưỡng dục ra được tuy nhiên bên cạnh những linh thảo này thông thường đều sẽ có yêu thú trông chừng muốn lấy được linh thảo từ trong tay chúng tuyệt không phải là chuyện dễ dàng, do những linh thảo này điều kiện để đoạt được quá khó khăn vậy nên giá trị cũng sẽ rất cao, Hàn Thiên có thể một lần lấy ra nhiều linh thảo trân quý như vậy đủ biết hắn thực sự không phải kẻ tầm thường, vụ làm ăn này đích thị đã là một vụ làm ăn lớn rồi.

Vị tổng quản kia cẩn thận xem qua từng gốc linh thảo một, sau khi xem xong ông ta liền định giá cho từng món, tiểu y sư cũng xem qua một lượt sau khi xem xong cô dường như có chút không đồng tình với giá cả được đưa ra hai người họ cò kè mặc cả một hồi cuối cùng cũng định đoạt xong, Hàn Thiên ở một bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra bất quá hắn có thể khẳng định gốc cây nhỏ kỳ lạ chỉ có hai chiếc lá màu lam kia chính là món có giá trị nhất hai người họ cãi nhau cả buổi hết một nữa thời gian là vì thứ này, món đồ này là Hàn Thiên từ trong tay của một con yêu thú giống như nhện đoạt được, con yêu thú này thực lực đã đến nhị giai tam phẩm thực lực cực mạnh suýt chút nữa là khiến Hàn Thiên bỏ mạng rồi, nếu không phải họ nhện di chuyển chậm cộng thêm Hàn Thiên hắn có Khí lãng chấn hộ thân tránh được mấy đòn phun tơ từ xa của con nhện chết bằm kia thì có lẽ hắn thực sự phải đi đầu thai mất thôi.

Mất cả nữa ngày tiểu y sư mới thỏa thuận xong giá cả với vị tổng quản nọ, thật không ngờ nhìn tiểu y sư bình thường tính tình ôn nhu hiền dịu nhưng đến lúc mặc cả lại kiên quyết quả đoán như vậy, phát hiện điểm này làm Hàn Thiên cũng có chút bất ngờ, Sau khi thỏa thuận đã xong xuôi tiểu y sư và Hàn Thiên hai người phải chờ mất một khắc thì tiền của họ mới được đưa ra, trên khay mà nhân viên nọ mang ra có hai món đồ, một chiếc túi vải nhỏ dài cỡ một gang tay được làm bằng lụa hảo hạng bên trong dường như chứa đựng thứ gì đó tựa hồ là tiền, thứ còn lại nhìn khá giống một tấm thẻ nhỏ màu vàng với hoa văn phức tạp tinh mỹ, bên trên dường như có khắc vài dòng chữ gì đó, tiểu y sư lấy tấm thẻ nọ đưa cho Hàn Thiên dặn hắn phải cất giữ thật kỹ, Hàn Thiên cũng không rõ dụng ý của tiểu y sư nhưng nếu cô muốn hắn giữ tấm thẻ này thì hắn cũng không từ chối làm gì, còn lại chiếc túi nhỏ tiểu y sư liền lấy xuống rồi mở ra xem, bên trong có mười viên đá to tựa cái trứng gà, màu sắc trắng ngọc tựa hồ là thứ vô cùng quý giá, sau khi thấy mọi thứ có vẻ đã ổn thỏa tiểu y sư liền ra dấu với Hàn Thiên rồi cả hai cùng rời khỏi tầng này,

Sau khi xuống tầng một tiểu y sư liền đi xung quanh vài gian hàng mua vài thứ đồ linh tinh, lúc đến gian hàng bán y phục cô liền gọi Hàn Thiên vào cho hắn chọn vài bộ đồ mới, cứ đi lại với bộ da báo choàng quanh người như dã nhân thế này ngay cả cô cũng ngượng thay hắn, y phục ở gian hàng này quả thực rất nhiều mẫu mã, chất lượng cũng vô cùng cao, Hàn Thiên đi loanh quanh một hồi rốt cuộc cũng chọn được hai ba bộ y phục kiểu dáng rất giống y phục của Hoa Hạ, thực ra là nhân tộc thông thường ở đây phần đông đều sử dụng y phục có kiểu cách rất giống với thế giới cũ của Hàn Thiên chỉ có những chủng tộc khác biệt mới sử dụng y phục có kiểu dáng khác đi đôi chút, tuy nhiên do ở thế giới này sự phát triển về thông thương buôn bán đã đến một mức vô cùng tự do và thuận tiện rồi vậy nên ở mỗi cửa hàng đều có bán y phục của rất nhiều chủng tộc, người dân chỉ cần thấy thích liền có thể mua mà sử dụng tùy ý, việc nhân tộc mặc trang phục của tộc khác hay người của tộc khác vận trang phục của nhân tộc cũng đều là chuyện bình thường không có gì đặc biệt, trang phục mà tiểu y sư đang mặc là của một vài bộ lạc nhỏ sinh sống trong rừng tạo ra, tuy chế tác có hơi giản dị mộc mạc nhưng kiểu cách lại rất dịu dàng nữ tính, tiểu y sư chọn loại trang phục này hẵn nhiên là vì giá của chúng rẻ, tuy cô là y sư nhưng dường như cũng không giàu có gì mấy, lần này có dịp đến đây Hàn Thiên đã quyết định sẽ khuyên cô mua thêm thật nhiều đồ mới, lúc xưa cô không có điều kiện đó thì nay có hắn rồi hắn sẽ không để cô phải khổ sở lo chuyện chi tiêu nữa.

Nghĩ là làm Hàn Thiên liền chọn sẵn vài bộ y phục kiểu của nhân tộc, phong cách không hề hào nhoáng xa hoa ngược lại còn rất tinh tế lộng lẫy, chất vải cũng vô cùng tốt đem đến cho tiểu y sư, tiểu y sư thấy Hàn Thiên vừa đến đây đã vung tiền như rác liền vội từ chối, dù gì tiền cũng là do hắn kiếm được hắn dùng thì sẽ rất hợp tình hợp lý còn như cô mà sử dụng thì lương tâm sẽ không yên. Thấy tiểu y sư cứ từ chối mãi Hàn Thiên liền tỏ vẻ không vui, hắn ra dấu đây là những thứ mà hắn tặng cô để báo đáp việc cô cho hắn ở nhờ nhà, nếu cô không nhận thì hắn sẽ không vui, thấy Hàn Thiên dường như rất quyết tâm tiểu y sư cũng đành chấp nhận món quà gặp mặt của hắn, sau khi đồ của hai người được gói lại tiểu y sư liền lấy trong túi nhỏ khi nãy ra một viên đá để trả cho chủ tiệm, lão bản tiệm này thấy viên đá nhỏ màu trắng ngọc từ trong tay của tiểu y sư thì liền chấn kinh, ông ta cẫn thận cất viên đá đi sau đó liền hoàng lại cho tiểu y sư một túi nhỏ khác có gần một ngàn đồng kim tệ.

Lần này lại đến lược Hàn Thiên chấn kinh, chỉ một viên đá nhỏ không ngờ giá trị lại lớn đến vậy, số y phục này tổng cộng cũng phải vài đồng kim tệ vậy mà chỉ một viên đá đã đủ để trả toàn bộ hơn nữa còn thừa lại gần một ngàn đồng kim tệ nữa, chỉ một viên đá sao lại có giá trị lớn đến thế kia chứ? , Hàn Thiên tự nhũ lúc về sẽ yêu cầu tiểu y sư đưa cho mình một viên để nghiên cứu thử.

Do một ngàn đồng kim tệ rất nặng vây nên Hàn Thiên liền tự giác cầm thay cho tiểu y sư, quanh tầng một này còn vài thứ hắn muốn mua nữa vậy nên hắn dắt tay tiểu y sư đi dạo quanh một vòng thấy thứ gì thuận mắt thì liền mua về, kết quả hắn tiêu tốn thêm gần ba trăm đồng kim tệ nữa, tiểu y sư vốn sống rất cần kiệm tiêu xài rất có chừng mực hôm nay đã bị Hàn Thiên tiêu xài hoang phí làm cho đờ hết cả người, cảm giác đột nhiên giàu có khiến cố nhất thời có chút không quen, Hàn Thiên kia tính tình thế nào cô ở chung một thời gian liền đã hiểu được hết, hắn muốn làm gì liền làm cái đó căn bản là không cho người ta có cơ hội khuyên can, quá bất lực cô đành để hắn mặc sức tung hoành, có lẽ thời gian ở chung sau này cô sẽ cố dạy hắn cách quý trọng đồng tiền mà bản thân kiếm ra, đỡ cho hắn sau này lớn lên trở thành một người chẳng có chút tích góp.

Do số lượng lượng đồ đạc Hàn Thiên đã mua quá nhiều nhất thời hắn không thể mang hết về được vậy nên tòa thương lầu này liền đề nghị Hàn Thiên mua thêm một chiếc xe ngựa kéo để tiện vận chuyển, Hàn Thiên không nghĩ nhiều liền đồng ý mua thế là hắn lại tốn thêm năm đồng kim tệ.

Đánh chiếc xe ngựa chở một đống đồ to đùng về nhà Hàn Thiên không khỏi nhớ lại ngày xưa, lúc trước hắn thích nhất là ngao du sơn thủy, chỉ một mình một ngựa hắn đã đi khắp đại giang nam bắc, một dãy côn Luân sơn hùng vĩ đến đâu? Vậy mà hắn dám một mình qua đó để lên mạc bắc, từ mạc bắc hắn lại đến tây vực, thậm chí đã có lúc hắn lẻn lên tàu buôn của người ngoại quốc đi du hí tận bên phương Tây xa xôi một chuyến, lúc mới đến đó hắn cũng giống như bây giờ là một người cô độc không thể hòa nhập với xã hội, thậm chí đến cả tiếng địa phương hắn cũng không biết vậy mà hắn vẫn sống tốt vẫn ngao du đây đó, văn hóa ở phương Tây quả thực khác biệt, cảnh sắc cũng tươi đẹp và hấp dẫn lắm, chỉ mỗi tội Hắn không thể giao tiếp với người dân ở đấy thành ra có nhiều cổ sử địa phương hắn cũng không thể biết được hết, tính ra thì trời Tây xa xôi đó bàn chân hắn đều đã đi qua hết cả, cuối cùng nhờ may mắn hắn tìm được một tàu buôn của Hoa Hạ, hắn lẻn theo bọn họ mất hai tháng lênh đênh trên biển rốt cuộc cũng về đến Trung Thổ. Giờ ngồi nghĩ lại hoàn cảnh của hắn bây giờ quả thực giống khi ấy chỉ khác một điều việc hắn có thể tìm được một con tàu có thể đưa hắn về lại Trung Thổ đã là điều mãi mãi không thể xảy ra được.
 
Last edited by a moderator:
719 ❤︎ Bài viết: 145 Tìm chủ đề
Chương 19: Bữa cơm khó ăn.

Nghĩ vẩn vơ một hồi Hàn Thiên liền nhớ đến việc hắn vẫn chưa được nếm thử thức ăn tại tòa thành này, nếu hiện tại hắn không ăn thử thì sau này cơ hội sẽ không còn nhiều nữa, vậy nên Hàn Thiên liền đánh xe vòng quanh tìm xem có nơi nào bán đồ ăn hay không, cuối cùng Hàn Thiên dừng xe tại một nơi trông có vẻ là một tửu điếm khá tấp nập, tiểu kim long ngủ trong ngực áo của hắn từ nãy giờ lúc này lại bất ngờ thò đầu ra, có vẻ như nó đã đánh hơi thấy mùi thức ăn nên muốn nhân cơ hội xuất hiện để kiếm chác được chút đồ ăn đây mà.

Hàn Thiên ra dấu với tiểu y sư nói hắn muốn vào trong ăn chút gì đó, tiểu y sư tính tình thiện lương tất nhiên sẽ không để Hàn Thiên mất hứng, nếu hắn muốn đi ăn gì đó cô liền đồng ý theo vào là được, ai bảo cả hai tên kia đều không biết nói kia chứ, nếu không có cô chắc gì hai bọn họ đã gọi được đồ ăn?

Tửu điếm này quả thực vô cùng đông khách, mấy người Hàn Thiên đi loanh quanh một hồi vẫn chưa thấy chỗ nào trống bất đắc dĩ đành phải lên lầu cao nhất dành cho những khách nhân giàu có, nơi này đương nhiên là ít khách nhưng giá cả đồng dạng lại cao hơn nhiều, cũng hết cách rồi dù sao Hàn Thiên cũng không ngại giá cả, có nơi yên tĩnh ăn uống là được, bọn Hàn Thiên cùng nhau ngồi xuống một bàn trống cạnh ban công có thể nhìn xuống con phố bên dưới, chỗ này cảnh quan cực đẹp rất đáng với đồng tiền bỏ ra Hàn Thiên cũng khá vừa ý, sau khi tất cả đã an tọa tiểu nhị phục vụ liền nhanh chóng chạy đến đưa danh sách món ăn cho Hàn Thiên bên trong có cả hình ảnh của món ăn lẫn chú giải gì đó nữa, Hàn Thiên cũng khá bất ngờ với cách chọn món kiểu này, ở thế giới cũ của hắn chưa từng có tiền lệ như vậy bất quá cách chọn món này cũng hay có thể khiến khách nhân biết trong tửu lầu này có những gì đỡ cho tiểu nhị phải tốn nước bọt giải thích.

Hàn Thiên tìm trong danh sách món ăn mà tiểu nhị đưa đến thấy có vài món khá lạ mắt mà cách trang trí cũng không tồi liền chọn ngay bốn món khác biệt để ăn thử, chờ khoảng một khắc rốt cuộc đồ ăn cũng được đưa ra, các món ăn trên bàn so với trong danh sách miêu tả quả thực cũng không sai biệt gì mấy, mùi thơm dường như cũng khá hấp dẫn, Hàn Thiên gắp một miếng cá cho vào miệng, thịt cá tươi ngon vừa động vào lưỡi đã tan ra, gia vị nêm nếm cũng rất vừa ăn thế nhưng nếu đem xo với món của tiểu y sư nấu thì quả thực có chút không bằng, dù vậy với một tửu điếm thì thức ăn ngon như thế này đã có thể coi là một điểm đáng khen rồi.

Trong khi Hàn Thiên và tiểu y sư đang nhàn nhã thưởng thức đồ ăn thì ngay bên cạnh tiểu kim long đang gặm lấy gặm để một cái giò heo vô cùng to, bộ dáng ăn uống của con rồng này quả thực quá khó coi đến độ tiểu nhị phục vụ bên cạnh nhìn qua cũng không nén được cười, bất quá tiểu kim long lại quan tâm đến cảm nghĩ của những người kia về nó hay sao? , chắc chắn là không.

Ba người Hàn Thiên đang nhàn nhã ăn uống bất ngờ có một vị công tử mặt trắng phục sức hoa lệ dẫn theo tùy tùng đến gần, Hàn Thiên ngay lập tức chú ý đến biểu hiện của hắn ta, người này nhìn qua khoảng mười bảy tuổi dáng cao mảnh khảnh, phục trang hoa lệ, mặt mũi cũng có thể coi là tuấn tú chỉ có điều trên gương mặt lúc nào cũng thể hiện một nét tự tin thái quá, dường như hắn là người từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa, đứng ở vị trí cao từ sớm khiến tính cách hắn có chút kiêu căng ngoài bản thân ra hắn dường như không để ai vào mắt, không biết hắn đến đây có mục đích gì nữa?

Ba bốn tên cận vệ của vị công tử ca này thực lực đều không tầm thường, tất cả đều dao động trong khoảng thoát thai kỳ, một tên công tử ca có thể được ngần này hộ vệ có thực lực không tầm thường như vậy bảo vệ thân phận của hắn hẵn là vô cùng tôn quý, hắn tiếp cận bọn Hàn Thiên là cố ý muốn sinh sự hay sao?

Ngược lại với suy nghĩ của Hàn Thiên cữ chỉ của vị công tử ca này đối với tiểu y sư vô cùng nhã nhặn, hắn cố tỏ ra lễ mạo như thế ngược lại khiến Hàn Thiên có chút không an tâm, vị công tử ca kia dường như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Hàn Thiên hắn một mực chỉ nói chuyện với tiểu y sư, ánh mắt hắn dường như chỉ dáng lên khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp của cô, ý hân hưởng rõ ràng như vậy dù Hàn Thiên không biết hắn đang nói gì với tiểu y sư nhưng qua cái nhìn như vậy có thể khẳng định vị công tử ca kia nhất định muốn tán tỉnh cô không thể sai.

Bộ dáng tiểu y sư quả thực xinh đẹp dịu dàng ai thấy cũng thích, vị công tử ca này hẵn là nhìn cô thấy rất vừa mắt nên muốn tiếp cận cô với ý đồ bất chính đây mà, thể loại công tử nhà giàu thế này khẳng định trong tay có vô số nữ nhân, nếu để tiểu y sư cho hắn mặc sức lôi kéo nhất định kết cục của cô sẽ vô cùng bi thảm, lúc này tốt nhất là nên đưa cô rời khỏi đây trước tránh việc cô bị tên này quấn lấy lâu hơn.

Bên kia tiểu y sư cũng chẳng mấy thích thú với cuộc trò chuyện vô vị này, cô sống một mình đã lâu tự nhiên biết rõ dụng tâm của nam nhân đối với bản thân, thể loại này cô đã gặp qua rất nhiều bây giờ gặp vị công tử ca thích trêu hoa ghẹo nguyệt thế này cô tự nhiên sinh ra cảm giác chán ghét chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhanh chút, nhìn qua bên Hàn Thiên thấy nét mặt hắn cũng không mấy vui vẻ, tiểu y sư liền sợ hắn sẽ nổi điên lên đánh nhau với đám người này, kết quả đó quả thực không tốt một chút nào, nơi này dù gì cũng là địa bàn của người ta, bên cô lại sức yếu lực mỏng quả thực nên tránh đi là hơn, nghĩ vậy cô liền ra dấu với Hàn Thiên nói muốn ra về sớm.

Hàn Thiên đương nhiên biết ý của tiểu y sư kết quả này củng chính là kết quả hắn muốn, nếu đã có một kẻ thích quấy rầy đến chen ngang trước mặt thì có cố không nhìn thấy mà ăn tiếp thì cũng không thấy ngon miệng, trực tiếp rời đi là giải pháp hay nhất, nghĩ xong hắn liền gọi tiểu nhị phục vụ đưa cho hắn vài đồng kim tệ hẵn là đủ trả cho bữa hôm nay rồi tức tốc kéo tiểu kim long về ngay, tiểu y sư cũng tìm lời lẽ cáo biệt tên công tử ca nọ rồi lặng lẽ theo sau Hàn Thiên, vị công tử ca kia dường như cố nói với tiểu y sư gì đó nữa, nhưng bên này tiểu y sư đã gần xuống đến lầu dưới liền giả bộ không nghe thấy nhất quyết theo Hàn Thiên nhanh chóng rời khỏi đây luôn, phía trên kia vị công tử ca nọ nét mặt liền có chút không vui, ngay sau đó hắn liền nhìn theo bóng lưng của tiểu y sư ánh mắt lóe lên tia hàn quang, trong lòng hắn nhất định là không có từ bỏ ý đồ với tiểu y sư rồi, nếu hắn may mắn gặp lại cô thì kết quả lần sau nhất định sẽ không chỉ đơn giản như vậy nữa.

Chuyến xuất ngoại này của Hai người Hàn Thiên kể ra cũng rất thành công, họ không những bán được hết những linh dược mà Hàn Thiên mang về để đổi lại một số tiền cực lớn mà còn mua được không ít đồ dùng, với số tài bảo cùng vật dụng này thời gian sắp tới một nhà ba người bọn tiểu y sư có thể an ổn mà vượt qua rồi.

Ngày đầu tiên đến với nhà mới Hàn Thiên vẫn còn có chút chưa quen, khi nãy hắn đã mua vài bộ quần áo mới lúc này cũng nên thử rồi, thay đổi diện mạo một chút thì hòa hợp với xã hội mới cũng sẽ thuận lợi hơn, Hàn Thiên liền ra sông tắm rửa lại một lần sau đó đem y phục mới mặc vào chải chuốc lại đầu tóc một lượt, đến khi hắn thấy mình cơ bản đã giống một nhân tộc chân chính rồi mới chịu bước ra khỏi phòng, bên ngoài tiểu y sư đang sắp xếp lại đồ đạc thấy Hàn Thiên sau khi chỉnh trang lại không ngờ đã trở thành một thiếu niên tuấn tú đến thế cũng không khỏi thất thần mất mấy giây.

Khi trước bộ dạng của hắn quả thực giống một tên ăn mày chính hiệu, bên trong dù có phong mang ra sao thì cũng bị cái bộ dáng lôi thôi bên ngoài che đậy đến gần phân nửa, nay đã đến được nơi có điều kiện tốt hơn đương nhiên phong cách cũng phải thay đổi, lúc này hắn mặc trên người một bộ áo dài màu nâu nhạt, lưng đeo đai da chân đi vân hài phục sức quả thật vô cùng vừa mắt, cộng thêm hắn vốn thân thể cân xứng vóc người cường tráng mặc đồ đàng hoàng vào nhìn càng có thêm khí chất của bậc đại trượng phu đội trời đạp đất, nét tuấn dật vững chãi như thế chính là sức hấp dẫn cực lớn đối với nữ nhân, tuy hiện tại mặt mũi hắn vẫn còn non nớt nhưng nét trầm ổn cùng kiên định lại là thật một trăm phần trăm hoàn toàn không có chút gượng ép, tin rằng chỉ vài Năm nữa Hàn Thiên hắn nhất định trở thành một nam tử anh tuấn phong lưu vận đào hoa đến nhiều như lá đổ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hàn Thiên ở đây đương nhiên có nhiều chuyện phải làm, lúc nãy hắn có mua vài vật dụng linh tinh lúc này cũng nên sắp xếp vào trong phòng rồi, sau đó còn biết bao nhiêu việc nữa nào là sửa sang lại nhà cửa, tìm nơi thích hợp để luyện công, giúp tiểu y sư nhổ cỏ vườn thuốc, loay hoay một hồi cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, khi nãy đang ăn cơm ở tửu điếm thì bị tên gia hỏa không biết từ đâu ra kia làm phiền cơm nước vào bụng chưa được bao nhiêu liền phải vội vã đi về, bữa trưa hôm nay nhất định phải nấu cho ra trò mới được.

Ngày lại qua ngày chuyện Hàn Thiên ở nhờ nhà của tiểu y sư đã thành chuyện mà ai cũng biết, dân làng đồn đoán tiểu y sư vào rừng hái thuốc vô tình cứu được một thiếu niên bị bỏ rơi trong rừng đến cả nói và viết cũng không biết, tiểu y sư cưu mang cậu thiếu niên này ở nhà coi như đệ đệ hằng ngày để cậu ta giúp ít việc vặt, xử lý chút tiểu sự, cậu thiếu niên kia cũng vô cùng hiền lành không có làm hại ai bộ dáng lại rất siêng năng cần mẫn nên lâu dần người dân trong thôn cũng dần chấp nhận cậu ta coi cậu ta như người cùng thôn mà đối đãi.

Đó là cái nhìn của những người dân ở đây đối với Hàn Thiên còn nội tình ẩn phía sau là gì thì chỉ có mỗi Hàn Thiên và tiểu y sư biết, Hàn Thiên ở nhà của tiểu y sư buổi sáng và chiều sẽ đi vào rừng tu luyện ngoại công sẵn tiện săn vài con thú hoang về làm thức ăn, trưa sẻ ở nhà giúp tiểu y sư ít chuyện vặt, đến tối sẽ học chữ từ cô, mỗi ngày đều thực hiện những việc này thời gian yên bình đó cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.

Một năm trôi qua, lúc này nhà của tiểu y sư đã có không ít sự thay đổi, phía sau nhà đã có thêm một ao nước nhỏ bên trong trồng vài đóa liên hoa tươi tắn, phía trước nhà đã có thêm một gian mộc thất dùng để làm chỗ tiếp đãi khách nhân đến khám bệnh, vườn thuốc bên kia sân đã mở rộng ra không ít, trong vườn lại trồng thêm rất nhiều hoa cỏ tươi tắn, cảnh sắc mười phần sinh khí.

Tuy tiểu y sư niên kỷ chưa cao nhưng trình độ y thuật quả thực vô cùng tinh diệu, một năm nay người đến xem bệnh ngày càng nhiều danh tiếng của cô cũng lớn lên không ít đến một số gia tộc lớn trong thành thị gần đó cũng đã nghe đến tên tuổi của cô không ít lần nhờ người đến tìm cô chẩn bệnh.

Lại nói ở trên đại lục này y sư vốn không phải là một chức nghiệp tầm thường, y sư bình thường chỉ có thể chữa thương cho nhân tộc nhưng y sư ở thế giới này lại không đơn giản như thế, y sư ở thế giới này được gọi với cái tên khác là dược sư vì dược sư ngoài chữa bệnh cứu người thì còn nghiên cứu thêm về những cách điều chế linh dược linh đan để giúp võ giả tăng tiến tu vi nữa, vì thế dược sư được coi là một cấp độ cao hơn của y sư thông thường, để được coi là một dược sư thì người học y ở thế giới này còn phải có kiến thức cả về dược liệu thông thường và cả linh dược, ngoài chữa được bệnh cho nhân tộc thông thường còn phải chữa được bệnh cho võ giả, thậm chí là cho cả dị tộc nhân nữa, nếu chỉ tính riêng dược thảo thông thường thì đã có bao nhiêu loại, cộng thêm vô số loại linh dược nữa thì lại là con số kinh khủng đến đâu vậy mà mỗi một dược sư đều phải nhớ hết tên của ít nhất vài trăm loại dược thảo và linh dược cùng đặc tính của chúng thì mới tạm được coi là một dược sư cơ bản, hơn nữa việc chữa thương cho võ giả và dị tộc nhân lại càng không phải chuyện giản đơn, võ giả khi giao thủ với người khác chiến thương thông thường đều sẽ vô cùng nặng thậm chí có vết thương còn kèm theo cả triệu chứng riêng biệt của một chiêu thức hay một hệ ngũ hành nguyên tố nào đó tấng công vào, việc chữa trị những vết thương như thế chính là so với chữa cho phàm nhân lại càng khó hơn gấp trăm lần, chưa kể đến việc cơ thể của nhân tộc so với những dị tộc khác cũng là không hề giống nhau, dược sư nếu muốn chữa trị cho dị tộc thì phải biết thêm về chức năng bên trong lẫn cách thức vận động trên thân thể của giống loài dị tộc đó thì mới chữa được, khó khăn là thế cho nên thông thường dược sư của mỗi tộc sẽ chỉ chuyên chữa trị cho người của tộc mình rất ít khi xảy ra sự việc một dược sư có thể chữa trị cho một đến hai loại dị tộc nhân khác ngoài tộc của mình càng không có việc một dược sư có thể chữa thương cho toàn bộ ngoại tộc trên đại lục.

Ngoài tất cả những điều trên thì dược sư còn có thêm một thủ đoạn cao minh khác nữa đó là chế dược, đan dược của dược sư có muôn loại diệu dụng, có loại có thể khiến cho người dùng mãi mãi giữ được nét thanh xuân trên gương mặt từ khi uống vào đan dược đến khi chết đi thì dung mạo sẽ không bao giờ cải biến, có loại đan dược lại giúp người ta kéo dài tuổi thọ, có loại sẽ giúp võ giả tăng tiến thực lực, có loại sẽ giúp võ giả gia tăng một vài khả năng nào đó trong một khoảng thời gian nhất định, noi chung là đan dược của dược sư có muôn hình vạn trạng công dụng thần kỳ không tả xiếc, đổi lại những công dụng thần kỳ đó chính là cách tạo ra những loại đan dược này vô cùng khó khăn dù cho có nghiên cứu cả đời cũng vị tất đã tìm ra được một đan phương mới, mà cho dù đã có đan phương trong tay cũng chưa chắc là có thể đảm bảo chế ra được đan dược hoàn mỹ mười lần đều thành công hết cả mười, những kiến thức về luyện đan lại là cả một bầu trời mới nữa vậy nên có dược sư cả đời chỉ chuyên nghiên cứu đan đạo hoàn toàn không có ý định học hỏi cách chữa bệnh cứu người, những dược sư chuyên nghiên cứu về đan đạo đó gọi chung là đan sư.

Trên đại lục này dược sư và đan sư đều có địa vị ngang nhau chỉ khác ở chỗ mục đích nghiên cứu dược lý của mỗi bên là dùng cho hai việc khác nhau mà thôi, nhưng nếu phải nói là nhân số của dược sư và đan sư bên nào nhiều hơn thì hẳn là bên đan sư sẽ nhiều hơn, nếu tính ra thì tỷ lệ thì cứ mỗi mười người học dược thì sẽ có bảy đan sư và ba dược sư, người ta chọn theo bên đan sư nhiều hơn đơn giản là vì làm đan sư sẽ dễ kiếm tiền hơn làm dược sư rất nhiều lần, làm đan sư tuy sẽ được người đời ca tụng nhưng đòi hỏi cái giá bỏ ra là quá nhiều trong khi thứ nhận lại không sánh bằng làm đan sư, làm đan sư chỉ cần ở một chỗ chế dược khi thành công tự khắc sẽ có người đến mua mà giá cả lại không rẻ một chút nào, tuy nhiên làm gì thì cũng sẽ có cái giá của nó làm đan sư thu nhập tất nhiên sẽ cao nhưng để thành tựu được chức danh đan sư còn cần phải trải qua một quá trình thực hành thử nghiệm rất lâu dài, không có ai ngay lần đầu tiên luyện đan đã thành công, mà nếu đã không thành công thì đồng nghĩa với việc tiêu hao nguyên liệu, luyện đan sư nếu không có một bệ đỡ vững chắc thì khả năng tiến xa sẽ không cao, bởi vì đạo lý rất đơn giản, không có tiền để mua dược vật về luyện đan thường xuyên thì tay nghề sẽ không cao mà nếu tay nghề không cao thì làm gì có ai tài trợ không cho ông luyện tập để nâng cao tay nghề, vì lý do đó những luyện đan sư thông thường đều sẽ đi ra từ hai con đường, một là con cháu của một đại gia tộc lắm tiền nhiều của thừa bản sự để cho con cháu mình có cơ hội học tập rèn luyện đan thuật, hai là ngoại nhân được những thế lực giàu có bồi dưỡng thành đan sư để phục vụ cho họ, ngoài hai con đường này ra thì luyện đan sư tự do cực kỳ hiếm gặp.

Nói như vậy cũng không có nghĩa là dược sư thì không biết luyện đan, dược sư luyện đan cũng không thua đan sư ở điểm nào, thậm chí khi xo về độ hiệu quả còn có phần nhỉnh hơn, bởi vì dược sư tinh thông y lý căng cơ nền tảng vô cùng ổn định khi luyện đan sẽ khó mắc sai lầm khi kết hợp dược liệu, cái này giống như là một căn nhà có nền móng tốt thì độ chắc chắn vô cùng cao, còn luyện đan sư cơ bản là bỏ gốc lấy ngọn chỉ chú ý đến kết quả không lo bồi đắp cơ sở, thành ra trong quá trình trưởng thành sẽ phạm phải rất nhiều sai lầm, một loại đan phương khi tiến hành tạo đan cũng có thể chế ra hoại đan hết mấy trăm lần mới có thể quen tay, bởi vậy làm đan sư có thể không biết chữa bệnh nhưng làm dược sư nhất định biết chế đan.
 
Last edited by a moderator:
Chia sẻ bài viết
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back