Sưu Tầm

The Very Important Personal
595 ❤︎ Bài viết: 929 Tìm chủ đề
Đọc: 8,069 Tìm: 1,268
thread-2719-1785901722-50357dbe90.webp


Chìm trong cuộc yêu​


Chút cảm nhận của mình về Chìm trong cuộc yêu của tác giả Thánh Yêu

Bởi đọc quá lâu rồi nên chẳng thể viết trọn vẹn được câu chuyện.

Chìm trong cuộc yêu – Hoài niệm những mối tình

Vì sao lại là hoài niệm mà không là bất cứ từ nào khác?

Vì "hoài niệm" là tên bộ nhẫn cưới sau cuối của Duật Tôn và Mạch Sanh Tiêu.

Vì đây là hai từ chính xác để hình dung về mối tình đã qua của họ.

Vì..

Vì bất cứ điều gì cũng điều đúng hết. Và chỉ đơn giản là hoài niệm.

Tôi đến với "Chìm trong cuộc yêu" vì tò mò một Duật Tôn luôn nhìn đời bằng ánh mắt bất cần đời trong "Ám dục".

Thánh Yêu đã rất thành công khi xây dựng một chàng lãng tử Duật Tôn với khuôn mặt đẹp ma mị ẩn sau vẻ lạnh lùng kiêu ngạo luôn thích vẻ tươi trẻ tràn đầy sức sống của những cô sinh viên. Vì lẽ ấy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu đứng đón xe buýt, anh đã bị cô hấp dẫn.

Họ dây dưa với nhau nhờ cái chết của Tô Niên, nhờ bàn tay và đôi chân ma thuật của Mạch Tương Tư. Tương Tư trong câu chuyện vừa đáng giận mà cũng đáng thương. Cô ấy là chị nhưng lại đố kị, ghen ghét em gái mình, cô ấy cho rằng những đắng cay tủi nhục Mạch Sanh Tiêu phải chịu đựng vì cô ấy là đương nhiên.

* * *

Con người – đến một lứa tuổi nào đó bỗng sợ cô đơn – sợ cảm giác về nhà với căn phòng trống vắng, lạnh lẽo – sợ cảm giác chẳng ai đợi mình ở nhà. Và tôi tin Duật Tôn hiểu cảm giác này nhất.

Điều mà Mạch Sanh Tiêu trông cậy ở một cuộc hôn nhân thật đơn giản: Có một nơi gọi là nhà, vợ chồng vui vẻ bên những đứa con ngoan. Thế nhưng những điều ấy, Duật Tôn hiển nhiên không muốn cho. Lại trớ trêu thay, khi anh muốn hai tay mang lại hạnh phúc cho cô, Sanh Tiêu đã chẳng còn muốn nhận. Họ cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng hận thù nhau như thế. Sanh Tiêu yêu Duật Tôn bao nhiêu thì cũng hận anh bấy nhiêu. Cô hận anh đem hôn nhân của họ ra làm trò chơi, hận anh tự tay phá nát thứ hạnh phúc đơn giản mà cô luôn khát khao.

"Nếu không phải là yêu, cho dù là phản bội, cũng chỉ là một lời hứa không được thực hiện mà thôi. Sẽ không đau lòng, và cũng sẽ không cần tha thứ hay không tha thứ."

Quãng thời gian Sanh Tiêu mang thai đứa con đầu lòng, tôi thật sự không tán thành cách làm của cô ấy. Cô ấy quá tàn nhẫn, tàn nhẫn với Bôn Bôn, với Duật Tôn và với cả cô ấy. Nhìn thấy Duật Tôn lần đầu tiếp xúc với con mình là nhờ tấm ảnh chụp của bà chủ nhà hàng, Sanh Tiêu thật sự đã cảm động. Còn tôi, ngồi trong căn phòng nhỏ, lắng nghe tiếng mưa, nước mắt bỗng lặng thầm rơi khi tưởng tượng ra cảnh ấy.

Bức ảnh ấy Duật Tôn giữ mãi trong ví, bức ảnh "cả nhà ba người bên nhau" trong tâm trí anh.

Tôi thật sự đã từng có lúc yêu Dạ Thần, yêu con người tàn ác nhưng cũng si tình ấy. Tôi tin tình yêu Dạ Thần dành cho Sanh Tiêu cũng không hề kém cạnh Đào Thần hay Duật Tôn. Nếu không có một Mạch Sanh Tiêu bước ngang, cuộc đời Dạ Thần đã ở một trang khác. Cho đến khi tính mạng như đung đưa trên ngọn cây, Dạ Thần trong đầu vẫn không ngừng lo lắng cho Sanh Tiêu.

"Đúng rồi, nhất định là cô ấy nghe được tiếng súng nên sợ hãi trốn đi."

Tôi thấy thương thay một Dạ Thần với mong muốn nhỏ nhoi là chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc dài, ngày mai trời sáng có thể thấy người phụ nữ mình yêu tự tay xuống bếp làm cho mình một phần bít-tết.

Chỉ là mong ước nhỏ nhoi ấy vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

Vì sao tôi dành thời gian để nói về Dạ Thần, một trong những nam phụ mà không phải Đào Thần hay Nghiêm Trạm Thanh. Dù rằng tình yêu họ dành cho Sanh Tiêu không thua kém gì nhau. Vì trong thâm tâm, Dạ Thần từng có ý nghĩ buông bỏ hận thù. Dù ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhẹ như gió mùa thu.

Hơn ai hết, tôi mong muốn Dạ Thần sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình chứ không phải là bị một phát súng bắn vào bụng rồi lại bị tiêm mũi kim AIDS vào tay – để rồi chính mình một điều: Ác giả ác báo.

Viết về những điều chưa trọn vẹn cho một cảm xúc không trọn vẹn.

Bởi không trọn vẹn nên chẳng thể nào viết tiếp.

Sơ lược về nam nữ chính:

Duật Tôn - chủ của tập đoàn Duật thị đồng thời cũng là người trong thế giới ngầm nắm trong tay nhiều quyền lực, đẹp trai giàu có nhiều quyền lực - người đàn ông khiến bao cô gái mê miệt nhưng đồng thời cũng là người cực kỳ tàn nhẫn, máu lạnh và tuyệt tình cũng như quá phong lưu và vì anh độc đoán máu lạnh như vậy nên về sau anh mới bị ngược sấp mặt. Nữ chính Mạch Sanh Tiêu - cô sinh viên khoa piano của học viện âm nhạc Hoa Nhân, xinh đẹp, tài năng, có khí chất và cũng bị ngược không kém nam chính.

Truyện mở đầu khi Sanh Tiêu và Duật Tôn đã kết hôn và bây giờ Sanh Tiêu muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này càng nhanh càng tốt. Sau khi chứng kiến Duật Tôn đem người phụ nữ khác về nhà cô nhanh chóng rời đi và gặp cướp ngay hôm ấy - vì vụ cướp này khiến tay cô bị thương nặng gần như không còn khả năng chơi đàn nữa, đồng thời cũng mở ra lần gặp gỡ và tiến đến hôn nhân của Duật Tôn và Sanh Tiêu. Lần đầu tiên gặp mặt Sanh Tiêu là khi Duật Tôn đưa cô tình nhân Tô Ngải Nhã đến học viên âm nhạc Hoa Nhân và Duật Tôn đã bị thu hút bởi dáng người và gương mặt xinh đẹp của Sanh Tiêu. Lần thứ 2 là khi Sanh Tiêu đến đàn cho 1 buổi tiệc và trùng hợp là Duật Tôn cũng xuất hiện ở đó. Sanh Tiêu bị bạn trai cũ là Nghiêm Trạm Thanh nói những lời sỉ nhục trong bữa tiệc đó và được Duật Tôn giải vây giúp. Lần thứ 3 là khi Sanh Tiêu ở trường muốn đăng ký tham gia Liên hoan Paris nhưng tiếc là cô không có cơ hội, cơ hội đó đã được trao cho cô tình nhân bé nhỏ của Duật Tôn - Tô Ngải Nhã: Người 5 lần 7 lượt gây khó dễ cho Sanh Tiêu, cũng đúng lúc này Sanh Tiêu nhận được lời đề nghị làm tình nhân của Duật Tôn nhưng lúc đầu cô từ chối.

Sau khi bị Duật Tôn làm khó cũng như Sanh Tiêu vì giúp chị gái của mình trốn tránh tội danh giết người nên đã cam tâm tình nguyện để Duật Tôn bao dưỡng về sau lại vì chuyện tương tự mà gả cho Duật Tôn. Từ cuộc gia dịch tình ái họ quyết định kết hôn, những tưởng sẽ có hạnh phúc nhưng đây mới là bắt đầu của seris các cảnh ngược trong bộ truyện này. Duật Tôn trước giờ nổi tiếng phong lưu nên dù có Sanh Tiêu ở bên cạnh thì anh cũng chỉ coi đó là hứng thú nhất thời mà thôi, anh vẫn vui đùa với những người phụ nữ khác ở bên ngoài, cuối cùng cuộc hôn nhân đầy đau khổ và mệt mỏi đó chấm dứt

Sau ly hôn Duật Tôn Sanh Tiêu rời khỏi thành phố Bạch Sa đến thị trấn Lâm Thủy bắt đầu cuộc sống mới, cô muốn làm lại từ đầu và quên Duật Tôn hoàn toàn. Vào lúc này cô gặp lại Đào Thần - người thầy từng dạy cô ở Học viện âm nhạc Hoa Nhân nhưng vì thân thiết với Sanh Tiêu mà Đào Thần bị Duật Tôn làm cho cánh tay bị thương, cuối cùng không thể đàn tốt nổi một bài ngắn, chỉ có thể ở một trường mẫu giáo nhỏ bé dạy bọn trẻ ở thị trấn nhỏ bé này. Bắt đầu cuộc sống mới ở Lâm Thủy, 1 lần nữa trái tim cô được xoa dịu, dần quên đi những tổn thương khi còn ở bên Duật Tôn, Sanh Tiêu được Đào Thần hết mực chăm sóc, Đào Thần theo đuổi Sanh Tiêu và cô cũng dần mở lòng, họ quyết định kết hôn nhưng chính lúc này Duật Tôn tìm đến 1 lần nữa hủy hoại tất cả hạnh phúc của cô. Sanh Tiêu và Đào Thần cùng nhau bỏ trốn nhưng Duật Tôn có chết cùng phải bắt cô về. Duật Tôn dùng mọi thủ đoạn kể cả làm ra những việc tuyệt tình nhất như lấy Đào Thần ra uy hiếp để ép Sanh Tiêu trở về, cô đau đớn, đối với Duật Tôn bây giờ chỉ có hận nên không chịu khuất phục vì vậy đã cầm con dao gọt trái cây đâm vào Duật Tôn.

Sanh Tiêu nghĩ nếu như Duật Tôn muốn hành hạ mình, chơi đùa với thân thể mình thì cô sẽ không để hắn được như ý muốn vì vậy cũng dùng chính con dao ấy đâm vào ngực mình, Sanh Tiêu tự đâm từng nhát dao lên thân thể, hoàn toàn làm sự kiêu ngạo và cường ngạnh trong Duật Tôn sụp đổ. Sanh Tiêu thật sự đã tuyệt vọng đến cực độ, cô thấy mình cũng chẳng còn hy vọng gì mà sống tiếp, nếu như thật có thể thoát khỏi cuộc sống này, cô tình nguyện để trên thân thể cả ngàn vết đâm, cả vạn vết đâm. Lúc này Duật Tôn tước vũ khí đầu hàng đồng ý thả Đào Thần ra bởi vì khi nhìn Sanh Tiêu tự hành hạ mình anh cũng biết đau, nhưng dù có vậy Duật Tôn cũng buộc Sênh Tiêu lại bên cạnh, 1 lần nữa 2 người họ ở chung 1 chỗ. Vào lúc hận Duật Tôn nhất cô phát hiện mình có thai với anh, cô chán ghét bản thân càng ngày càng hận Duật Tôn nhưng lúc này Duật Tôn nhận ra mình đã yêu Sanh Tiêu nên khi biết có đứa con anh càng cho người trông chừng Sanh Tiêu chặt hơn. 1 người lạnh nhạt 1 người làm đủ mọi cách để sửa chữa sai lầm nhưng khi tổn thương đã quá sâu thì làm gì cũng vô ích.

Cũng chính lúc này kẻ thù của Duật Tôn xuất hiện với mong muốn hủy hoại anh hoàn toàn nhưng rồi kẻ thù ấy của Duật Tôn - Dạ Thần cũng yêu Sanh Tiêu, hắn cũng yêu Sanh Tiêu điên cuồng và sâu sắc. Nhưng cuối cùng hắn cũng bị thất bại dưới tay Duật Tôn. Duật Tôn cứu được vợ con mình, nhận được sự tha thứ và tình yêu một lần nữa từ Sanh Tiêu, sống hạnh phúc vui vẻ cô cùng các con, chấm dứt 7749 màn ngược thân ngược tâm điên cuồng. Ngoài ra các cặp phụ của bộ này cũng chả khá khẩm hơn gì cặp chính, người nào người đấy cũng bị hành tơi tả. Nói chung bộ này cũng như bao bộ khác của Thánh Yêu đọc khá mệt nên ai tâm lý vững vàng thì có thể thử.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back