Chương 20
20
Chuông kêu reng reng ba lần cái đầu đứa cháu giáo sư mới thò ra. Trong khuông cửa, Bình hiện ra như một kẻ từ trên trời rơi xuống. Khó đoán tuổi, có thể hai mươi mà cũng có thể chưa đến, mặt không biểu hiện trạng thái, mồ hôi nhướm trên thái dương, tóc dài búi tó kiểu thầy đồ, răng khểnh ngà vàng xỉn, kiểu uống nhiều kháng sinh Tetaxlin, quần lửng, áo lót dệt kim ba lỗ mầu đen, cánh tay trần, trên vai xăm hình bát quái. Nếu không được giáo sư giới thiệu trước thì Thương ngỡ ngàng thật, và thể nào cũng nhầm tưởng mình gặp phải pháp sư. Bình pha nước mời Thương, giọng khàn khàn: Cô ngồi uống nước, chờ bác cháu về, cháu xin lỗi đang dở tay một chút. Nói xong nó trèo cầu thang lên sân thượng bỏ mặc Thương ngồi một mình.
Thương ngồi xuống tấm sập gụ kê giữa nhà, trước chiếc tủ chè kiểu cổ. Trên ban thờ đặt bức truyền thần, vẽ một cụ già mặc áo the đầu đội khăn xếp. Chắc đó là bố giáo sư. Phía bên trái là buồng, cửa khép kín, cạnh đó là tấm khung kính lồng ảnh. Hồi trẻ giáo sư quả là người điển trai, thuộc diện trẻ lâu, khổ người cao lớn hợp với lễ phục, nhiều bức ảnh giáo sư chụp ở nước ngoài, có bức chụp đứng cạnh bức tường Béc Lin, bức chụp dưới chân tháp Ép Phen, dưới vòm Nhà thờ Đức Bà Pa Ri, bên bờ sông Đa Nuýp, có vài ba bức chụp chung với bà vợ già, dẫu đó là thời trẻ nhưng hình thái bên ngoài của bà ta không khác lắm với lần Thương gặp cách đây ít năm.
Chờ lâu không thấy Bình xuống, Thương tò mò theo lối cầu thang đi lên sân thượng. Thì ra trên sân thượng nhà giáo sư rất rộng, toàn bộ mặt sân là vườn thực vật. Cột trụ dựng, không tường, mái lợp bằng những tấm ngói nhựa mầu xanh, ở giữa kê bộ bàn ghế xi măng tạo dáng hình gốc cây, vân gỗ, xung quanh la liệt các loài cây được trồng trong chậu.
Thấy động, Bình ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục công việc, trên tay cầm chiếc bình nhỏ phun nước tưới cho một bụi cà chua leo quả nhỏ sai chi chít. Bỗng Thương chú ý tới những bịch nấm treo trên dây trong túp lều nhỏ phía cuối sân. Bên cạnh những bịch nấm bào ngư tươi mơn mởn xếp lớp trắng ngần, có mấy bịch nấm Linh Chi đã vào thời kỳ thu hoạch, thân trụ, tán xoè hình tai, mặt cánh đang ngả sang mầu vàng, những đường vân xếp vòng dưới ánh nắng ánh lên độ bóng nhẫy. Đúng đây là Nữ Hoàng Linh Chi rồi, một trong sáu loại nấm quý nhất và khó trồng. Nhưng theo sách Thương đã học thì đây đâu phải mùa trồng nấm?
Mùa này cũng trồng được nấm hả cháu? Thương hỏi khi Bình xách bình nước đi tới. Bình nhìn Thương gật đầu: Nấm trái mùa, rỗi việc cháu trồng thử, phát triển chậm và chất lượng không bằng chính vụ, nhưng có thể uống thay trà. Nói rồi Bình chạy ra lều bưng ca nước mời Thương uống: Cô uống thử xem, trà Linh Chi trái vụ đấy. Thương đón cốc nước đưa lên miệng, nước đã nguội, mầu cà phê loãng, vị đắng dịu, mùi thơm không khác gì loại trà Linh Chi giáo sư cho Thương uống ở viện. Thế này có mang vào phòng thí nghiệm mới phát hiện ra được, chứ bình thường phát hiện sao nổi.
Trồng nấm có dễ không hả cháu? Thương hỏi. Dễ ợt! - Cậu bé nói như không, tay nhấc cao cái bình cho nước chảy hết - Cô cũng trồng nấm à? Thương đáp: Ừ, cô cũng được giáo sư dậy, nhưng không hiểu sao trồng mãi mà không được. Cháu có kinh nghiệm gì bảo cô với! Cậu bé đặt chiếc bình xuống lấy tay vuốt tai nấm, mặt ửng hồng, giọng bẽn lẽn: Có nhiều nguyên nhân, nhưng cháu không biết cách nói, chỉ biết trồng thôi, tự nhiên mà cô, nếu cô có thời gian, bao giờ chính vụ đến đây xem cháu trồng là biết ngay.
Đúng rồi, lời Bình như một lời giải, nhưng chợt hình ảnh khuôn mặt khó đăm dăm của bà vợ già giáo sư hiện lên. Thương nói: Cô ở mãi dưới Ninh Hải, xa lắm, không có thời gian mà nhà lại đông các em. Bình hỏi: Cô được mấy em? Thương đáp: Mười ba đứa. Bình tròn xoe mắt: Sao cô đẻ khoẻ thế, thế cô có đăng ký vào kỷ lục ghi nét của thế giới không? Thương phì cười, đang định giải thích thì bỗng có tiếng chuông kêu, Bình đứng dậy: Thôi chết, bác cháu về rồi. Tại hôm nay có cô đến chơi nên bác cháu mới về sớm đấy mà! Nói xong nó chạy vội xuống, cái búi tóc thây nẩy nhảy tâng tâng sau gáy.
- Hai cô cháu làm gì ở trên ấy đấy? Giáo sư hỏi khi Thương xuống nhà. Thương đáp: Trên sân thượng nhà thầy có vườn thực vật đẹp quá! Giáo sư chép miệng: Cái vườn ấy là do thằng Bình làm đấy, có giống gì ở viện tôi mang về hướng dẫn qua cái là nó biết ngay, nhiều lúc lên đấy thư giãn trông hay đáo để, từ hồi có vườn, nhà thừa rau ăn mà toàn là rau sạch.
Ra thế, cái vườn thực vật trên ấy là do cậu bé làm. Trong óc Thương nảy ra một ý, nhưng chị không nói, chị xách bị cua đi xuống bếp. Cậu bé nhìn thấy cua, nói: Cua ở đây hơn trăm nghìn một cân đấy cô ạ. Bác cháu chẳng mấy khi được ăn, có muốn nhưng chẳng ai biết làm. Thương tháo dây buộc: Thế còn bác gái? Bình bĩu môi xì ra một tiếng nhưng không nói gì. Như vậy là cậu bé không ưa bà chủ nhà. Thế hàng ngày Bình đi chợ à? - Thương hỏi. Vâng - Bình đáp - Bác gái cháu đi vắng, ở nhà còn mỗi một mình cháu với bác trai, nhưng trưa nào bác ấy cũng ăn cơm ở Viện.
Như vậy hôm nay có Thương đến nên giáo sư phá lệ. Thương định hỏi thằng Bình về chuyện học hành nhưng lại sợ làm nó ngượng nên nói chệch đi: Bình vào lấy cho cô cái nồi hấp rồi bóc giúp cô mấy củ sả. Thằng Bình bê nồi ra, Thương xếp cua vào, nói: Cua này phải hấp mới ngon. Bình bê nồi đặt lên bếp ga, bảo: Cô cứ để đấy cháu trông, cô lên nhà nói chuyện với bác cháu.
Dọn đồ ăn xong, Bình mời giáo sư và Thương sang phòng ăn. Em ngồi ăn cả thể - Nhìn thấy có hai chiếc bát và hai đôi đũa Thương nói. Bình lẽ phép cảm ơn rồi đi xuống bếp. Thương cầm đũa lên áy náy, lạ thật, cái nhà có vài mống người, cháu lại là ruột thịt mà không cho nó ngồi ăn cùng. Em ăn đi, nó không ngồi ăn chung với ai đâu! - Chừng như hiểu được thắc mắc của Thương, Giáo sư giải thích. Lời giải thích làm Thương càng thắc mắc hơn: Thưa thầy sao lại thế ạ? Giáo sư đáp: Nó theo cái đạo gì đấy nên kiêng đồ mặn, bảo mãi cũng không nghe.
Lạ nhỉ, đạo gì mà lại thế, đúng là thằng bé sống lập dị thật. Thương ngồi bóc cua cho giáo sư mà đầu óc luôn nghĩ tới Bình và khu vườn thực vật. Thương kẹp vỡ một chiếc càng cua đặt vào bát ông: Thưa giáo sư, việc em đề nghị có được không ạ? Giáo sư húp đánh "sụp" một cái rồi trả lời: Giá trại của em là của nhà nước hay hợp tác xã thì dễ. Nhưng cơ sở của em là tư nhân nên cũng có cái khó. Thương lật mai cua: Thưa giáo sư, em có ý này muốn đề nghị. Giáo sư gật đầu: Em cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp. Thương đặt bẻ chiếc mai cua làm hai: Em muốn giáo sư cho cháu Bình xuống giúp đỡ em một thời gian.
Giáo sư ngừng nhai, chiếc càng cua rời khỏi miệng: Em bảo sao? Thằng Bình biết gì về kỹ thuật nấm mà xuống? Thương đưa cho giáo sư chiếc mai cua vàng ruộm: Thầy cứ cho Bình xuống giúp em, chờ Viện giải quyết thì lâu lắm. Giáo sư đáp: Thằng bé thông minh từ bé, nhưng hồi được mười tuổi thì bị một trận ốm, đúng vào dịp mẹ nó nhận giấy báo tử của chồng, lúc ấy tôi đang ở Cộng hòa dân chủ Đức, ba năm sau về nước thì bệnh của thằng bé đã thành mãn rồi và mẹ nó cũng bỏ đi. Thương hỏi: Bình bị bệnh gì hả thầy? Giáo sư dáp: Sau trận ốm, nó bị mắc chứng thần kinh phân liệt, chỉ nhớ được những gì thích ứng thôi, còn những gì không nạp được thì cái nhớ cái không.
Lại là một bệnh rất lạ. Thương nghĩ rồi hỏi: Thế Bình có biết chữ không hả thầy? Giáo sư đáp: Có chứ, những gì nó học được hồi bé không mất đi tí nào, đọc thông, viết thạo, nhưng cho đi học tiếp thì không nhận thức được, học trước quên sau. Thương hỏi: Nhưng em thấy Bình chăm sóc cây khéo lắm mà, trồng cả được nấm? Giáo sư gật đầu: Thì mỗi lần thấy tôi làm gì là nó sán lại, rồi lẩn mẩn suốt ngày, được cái khéo tay, chịu khó, bảo gì là làm, bắt chước giỏi. Nó sang thạch còn chuẩn hơn một số nhân viên của phòng thí nghiệm.
- Thế thầy đồng ý cho Bình xuống với em chứ ạ? - Thương hỏi. Giáo sư đáp: Cũng được, nhưng để tôi hỏi ý nó đã. Thằng bé trông vậy thôi, nhưng khái tính lắm. Em chỉ cần thầy đồng ý thôi - Thương nói - Còn việc hỏi Bình thầy cứ mặc em. Giáo sư nhướng mắt nhìn Thương: Vậy là em đã làm công tác tư tưởng với nó rồi chứ gì? Thương mở vung xoong cầm con cua nóng hổi lên tách đôi, hơi bốc nghi ngút, thịt cua trắng hồng, gạch vàng rộm theo nước chảy xuống bát: Con này mới là cua thịt, em mời thầy. Giáo sư chìa bát đón: Thế bao giờ em định lên đón nó? Dạ.. - Thương ngập ngừng - Nếu được, xin thầy cho Bình về với em ngay hôm nay. Ngẫm nghĩ một lát, giáo sư nói: Chiều mai nhà tôi về, thôi được, cho nó về ở với em, biết đâu khí hậu miền biển giúp cho đầu óc nó minh mẫn thêm phần nào. Nhưng tôi nói trước, thằng Bình chưa có giấy chứng minh thư nhân dân đâu. Dạ.. - Mừng quá, Thương đáp - Thì trong trại của em có đứa trẻ nào có giấy tờ gì đâu. Nói rồi Thương đứng dậy đi xuống bếp gặp Bình. Nghe Thương nói, nó đáp không suy tính: Cháu ở đâu chả được. Thương không ngờ việc thuyết phục thằng Bình dễ vậy.
Dọn dẹp xong. Bình thu xếp quần áo, nó nhét tất cả vào một chiếc bị cói to. Thương bảo: Để lát nữa qua chợ Đồng Xuân cô mua cho Bình chiếc va li. Bình lắc đầu. Giáo sư chép miệng: Nhà thiếu gì, toàn va li tôi mang từ nuớc ngoài về, nhưng nó không dùng. Thằng này khó bảo lắm, không thích gì ngoài bị cói. Lúc đưa hai cô cháu ra cổng, giáo sư dặn Thương - Tính khí thằng bé lập dị, hơi khác người, nhờ em trông nom nó giúp tôi. Thương vâng, nhưng trong bụng cười thầm, chắc giáo sư Hoàng lo xa, chứ nhìn vào việc làm của Bình, nó còn thông minh hơn những đứa trẻ ở trại nấm Linh Chi của mình nhiều.
Chuông kêu reng reng ba lần cái đầu đứa cháu giáo sư mới thò ra. Trong khuông cửa, Bình hiện ra như một kẻ từ trên trời rơi xuống. Khó đoán tuổi, có thể hai mươi mà cũng có thể chưa đến, mặt không biểu hiện trạng thái, mồ hôi nhướm trên thái dương, tóc dài búi tó kiểu thầy đồ, răng khểnh ngà vàng xỉn, kiểu uống nhiều kháng sinh Tetaxlin, quần lửng, áo lót dệt kim ba lỗ mầu đen, cánh tay trần, trên vai xăm hình bát quái. Nếu không được giáo sư giới thiệu trước thì Thương ngỡ ngàng thật, và thể nào cũng nhầm tưởng mình gặp phải pháp sư. Bình pha nước mời Thương, giọng khàn khàn: Cô ngồi uống nước, chờ bác cháu về, cháu xin lỗi đang dở tay một chút. Nói xong nó trèo cầu thang lên sân thượng bỏ mặc Thương ngồi một mình.
Thương ngồi xuống tấm sập gụ kê giữa nhà, trước chiếc tủ chè kiểu cổ. Trên ban thờ đặt bức truyền thần, vẽ một cụ già mặc áo the đầu đội khăn xếp. Chắc đó là bố giáo sư. Phía bên trái là buồng, cửa khép kín, cạnh đó là tấm khung kính lồng ảnh. Hồi trẻ giáo sư quả là người điển trai, thuộc diện trẻ lâu, khổ người cao lớn hợp với lễ phục, nhiều bức ảnh giáo sư chụp ở nước ngoài, có bức chụp đứng cạnh bức tường Béc Lin, bức chụp dưới chân tháp Ép Phen, dưới vòm Nhà thờ Đức Bà Pa Ri, bên bờ sông Đa Nuýp, có vài ba bức chụp chung với bà vợ già, dẫu đó là thời trẻ nhưng hình thái bên ngoài của bà ta không khác lắm với lần Thương gặp cách đây ít năm.
Chờ lâu không thấy Bình xuống, Thương tò mò theo lối cầu thang đi lên sân thượng. Thì ra trên sân thượng nhà giáo sư rất rộng, toàn bộ mặt sân là vườn thực vật. Cột trụ dựng, không tường, mái lợp bằng những tấm ngói nhựa mầu xanh, ở giữa kê bộ bàn ghế xi măng tạo dáng hình gốc cây, vân gỗ, xung quanh la liệt các loài cây được trồng trong chậu.
Thấy động, Bình ngẩng lên nhìn rồi lại tiếp tục công việc, trên tay cầm chiếc bình nhỏ phun nước tưới cho một bụi cà chua leo quả nhỏ sai chi chít. Bỗng Thương chú ý tới những bịch nấm treo trên dây trong túp lều nhỏ phía cuối sân. Bên cạnh những bịch nấm bào ngư tươi mơn mởn xếp lớp trắng ngần, có mấy bịch nấm Linh Chi đã vào thời kỳ thu hoạch, thân trụ, tán xoè hình tai, mặt cánh đang ngả sang mầu vàng, những đường vân xếp vòng dưới ánh nắng ánh lên độ bóng nhẫy. Đúng đây là Nữ Hoàng Linh Chi rồi, một trong sáu loại nấm quý nhất và khó trồng. Nhưng theo sách Thương đã học thì đây đâu phải mùa trồng nấm?
Mùa này cũng trồng được nấm hả cháu? Thương hỏi khi Bình xách bình nước đi tới. Bình nhìn Thương gật đầu: Nấm trái mùa, rỗi việc cháu trồng thử, phát triển chậm và chất lượng không bằng chính vụ, nhưng có thể uống thay trà. Nói rồi Bình chạy ra lều bưng ca nước mời Thương uống: Cô uống thử xem, trà Linh Chi trái vụ đấy. Thương đón cốc nước đưa lên miệng, nước đã nguội, mầu cà phê loãng, vị đắng dịu, mùi thơm không khác gì loại trà Linh Chi giáo sư cho Thương uống ở viện. Thế này có mang vào phòng thí nghiệm mới phát hiện ra được, chứ bình thường phát hiện sao nổi.
Trồng nấm có dễ không hả cháu? Thương hỏi. Dễ ợt! - Cậu bé nói như không, tay nhấc cao cái bình cho nước chảy hết - Cô cũng trồng nấm à? Thương đáp: Ừ, cô cũng được giáo sư dậy, nhưng không hiểu sao trồng mãi mà không được. Cháu có kinh nghiệm gì bảo cô với! Cậu bé đặt chiếc bình xuống lấy tay vuốt tai nấm, mặt ửng hồng, giọng bẽn lẽn: Có nhiều nguyên nhân, nhưng cháu không biết cách nói, chỉ biết trồng thôi, tự nhiên mà cô, nếu cô có thời gian, bao giờ chính vụ đến đây xem cháu trồng là biết ngay.
Đúng rồi, lời Bình như một lời giải, nhưng chợt hình ảnh khuôn mặt khó đăm dăm của bà vợ già giáo sư hiện lên. Thương nói: Cô ở mãi dưới Ninh Hải, xa lắm, không có thời gian mà nhà lại đông các em. Bình hỏi: Cô được mấy em? Thương đáp: Mười ba đứa. Bình tròn xoe mắt: Sao cô đẻ khoẻ thế, thế cô có đăng ký vào kỷ lục ghi nét của thế giới không? Thương phì cười, đang định giải thích thì bỗng có tiếng chuông kêu, Bình đứng dậy: Thôi chết, bác cháu về rồi. Tại hôm nay có cô đến chơi nên bác cháu mới về sớm đấy mà! Nói xong nó chạy vội xuống, cái búi tóc thây nẩy nhảy tâng tâng sau gáy.
- Hai cô cháu làm gì ở trên ấy đấy? Giáo sư hỏi khi Thương xuống nhà. Thương đáp: Trên sân thượng nhà thầy có vườn thực vật đẹp quá! Giáo sư chép miệng: Cái vườn ấy là do thằng Bình làm đấy, có giống gì ở viện tôi mang về hướng dẫn qua cái là nó biết ngay, nhiều lúc lên đấy thư giãn trông hay đáo để, từ hồi có vườn, nhà thừa rau ăn mà toàn là rau sạch.
Ra thế, cái vườn thực vật trên ấy là do cậu bé làm. Trong óc Thương nảy ra một ý, nhưng chị không nói, chị xách bị cua đi xuống bếp. Cậu bé nhìn thấy cua, nói: Cua ở đây hơn trăm nghìn một cân đấy cô ạ. Bác cháu chẳng mấy khi được ăn, có muốn nhưng chẳng ai biết làm. Thương tháo dây buộc: Thế còn bác gái? Bình bĩu môi xì ra một tiếng nhưng không nói gì. Như vậy là cậu bé không ưa bà chủ nhà. Thế hàng ngày Bình đi chợ à? - Thương hỏi. Vâng - Bình đáp - Bác gái cháu đi vắng, ở nhà còn mỗi một mình cháu với bác trai, nhưng trưa nào bác ấy cũng ăn cơm ở Viện.
Như vậy hôm nay có Thương đến nên giáo sư phá lệ. Thương định hỏi thằng Bình về chuyện học hành nhưng lại sợ làm nó ngượng nên nói chệch đi: Bình vào lấy cho cô cái nồi hấp rồi bóc giúp cô mấy củ sả. Thằng Bình bê nồi ra, Thương xếp cua vào, nói: Cua này phải hấp mới ngon. Bình bê nồi đặt lên bếp ga, bảo: Cô cứ để đấy cháu trông, cô lên nhà nói chuyện với bác cháu.
Dọn đồ ăn xong, Bình mời giáo sư và Thương sang phòng ăn. Em ngồi ăn cả thể - Nhìn thấy có hai chiếc bát và hai đôi đũa Thương nói. Bình lẽ phép cảm ơn rồi đi xuống bếp. Thương cầm đũa lên áy náy, lạ thật, cái nhà có vài mống người, cháu lại là ruột thịt mà không cho nó ngồi ăn cùng. Em ăn đi, nó không ngồi ăn chung với ai đâu! - Chừng như hiểu được thắc mắc của Thương, Giáo sư giải thích. Lời giải thích làm Thương càng thắc mắc hơn: Thưa thầy sao lại thế ạ? Giáo sư đáp: Nó theo cái đạo gì đấy nên kiêng đồ mặn, bảo mãi cũng không nghe.
Lạ nhỉ, đạo gì mà lại thế, đúng là thằng bé sống lập dị thật. Thương ngồi bóc cua cho giáo sư mà đầu óc luôn nghĩ tới Bình và khu vườn thực vật. Thương kẹp vỡ một chiếc càng cua đặt vào bát ông: Thưa giáo sư, việc em đề nghị có được không ạ? Giáo sư húp đánh "sụp" một cái rồi trả lời: Giá trại của em là của nhà nước hay hợp tác xã thì dễ. Nhưng cơ sở của em là tư nhân nên cũng có cái khó. Thương lật mai cua: Thưa giáo sư, em có ý này muốn đề nghị. Giáo sư gật đầu: Em cứ nói đi, nếu được tôi sẽ giúp. Thương đặt bẻ chiếc mai cua làm hai: Em muốn giáo sư cho cháu Bình xuống giúp đỡ em một thời gian.
Giáo sư ngừng nhai, chiếc càng cua rời khỏi miệng: Em bảo sao? Thằng Bình biết gì về kỹ thuật nấm mà xuống? Thương đưa cho giáo sư chiếc mai cua vàng ruộm: Thầy cứ cho Bình xuống giúp em, chờ Viện giải quyết thì lâu lắm. Giáo sư đáp: Thằng bé thông minh từ bé, nhưng hồi được mười tuổi thì bị một trận ốm, đúng vào dịp mẹ nó nhận giấy báo tử của chồng, lúc ấy tôi đang ở Cộng hòa dân chủ Đức, ba năm sau về nước thì bệnh của thằng bé đã thành mãn rồi và mẹ nó cũng bỏ đi. Thương hỏi: Bình bị bệnh gì hả thầy? Giáo sư dáp: Sau trận ốm, nó bị mắc chứng thần kinh phân liệt, chỉ nhớ được những gì thích ứng thôi, còn những gì không nạp được thì cái nhớ cái không.
Lại là một bệnh rất lạ. Thương nghĩ rồi hỏi: Thế Bình có biết chữ không hả thầy? Giáo sư đáp: Có chứ, những gì nó học được hồi bé không mất đi tí nào, đọc thông, viết thạo, nhưng cho đi học tiếp thì không nhận thức được, học trước quên sau. Thương hỏi: Nhưng em thấy Bình chăm sóc cây khéo lắm mà, trồng cả được nấm? Giáo sư gật đầu: Thì mỗi lần thấy tôi làm gì là nó sán lại, rồi lẩn mẩn suốt ngày, được cái khéo tay, chịu khó, bảo gì là làm, bắt chước giỏi. Nó sang thạch còn chuẩn hơn một số nhân viên của phòng thí nghiệm.
- Thế thầy đồng ý cho Bình xuống với em chứ ạ? - Thương hỏi. Giáo sư đáp: Cũng được, nhưng để tôi hỏi ý nó đã. Thằng bé trông vậy thôi, nhưng khái tính lắm. Em chỉ cần thầy đồng ý thôi - Thương nói - Còn việc hỏi Bình thầy cứ mặc em. Giáo sư nhướng mắt nhìn Thương: Vậy là em đã làm công tác tư tưởng với nó rồi chứ gì? Thương mở vung xoong cầm con cua nóng hổi lên tách đôi, hơi bốc nghi ngút, thịt cua trắng hồng, gạch vàng rộm theo nước chảy xuống bát: Con này mới là cua thịt, em mời thầy. Giáo sư chìa bát đón: Thế bao giờ em định lên đón nó? Dạ.. - Thương ngập ngừng - Nếu được, xin thầy cho Bình về với em ngay hôm nay. Ngẫm nghĩ một lát, giáo sư nói: Chiều mai nhà tôi về, thôi được, cho nó về ở với em, biết đâu khí hậu miền biển giúp cho đầu óc nó minh mẫn thêm phần nào. Nhưng tôi nói trước, thằng Bình chưa có giấy chứng minh thư nhân dân đâu. Dạ.. - Mừng quá, Thương đáp - Thì trong trại của em có đứa trẻ nào có giấy tờ gì đâu. Nói rồi Thương đứng dậy đi xuống bếp gặp Bình. Nghe Thương nói, nó đáp không suy tính: Cháu ở đâu chả được. Thương không ngờ việc thuyết phục thằng Bình dễ vậy.
Dọn dẹp xong. Bình thu xếp quần áo, nó nhét tất cả vào một chiếc bị cói to. Thương bảo: Để lát nữa qua chợ Đồng Xuân cô mua cho Bình chiếc va li. Bình lắc đầu. Giáo sư chép miệng: Nhà thiếu gì, toàn va li tôi mang từ nuớc ngoài về, nhưng nó không dùng. Thằng này khó bảo lắm, không thích gì ngoài bị cói. Lúc đưa hai cô cháu ra cổng, giáo sư dặn Thương - Tính khí thằng bé lập dị, hơi khác người, nhờ em trông nom nó giúp tôi. Thương vâng, nhưng trong bụng cười thầm, chắc giáo sư Hoàng lo xa, chứ nhìn vào việc làm của Bình, nó còn thông minh hơn những đứa trẻ ở trại nấm Linh Chi của mình nhiều.