Cô bé mây tinh nghịch
- ✒ Sáng tác: Thành Đô
Thể thơ: Lục bát, dài - nhiều khổ
Bên sườn núi vắng chiều nao,
Có cô họa sĩ cọ vào nét xinh.
Mây nhỏ trên đỉnh núi xanh,
Tò mò sà xuống xem tranh tỏ tường.
* * *
Che tầm mắt, quấy bên sườn,
Cù nách, né tránh, khanh khách cười vui.
Họa sĩ dọa: "Vẽ lên người!",
Mây càng nghịch ngợm không rời một chân.
* * *
Họa sĩ vẽ mắt, vẽ chân,
Váy lá kết lại, khăn quàng quàng vai.
"Thế là con của mẹ rồi",
Cùng về phố xá, sánh đôi dịu dàng.
* * *
Về nhà, Mây chẳng cần ăn,
Đêm ngủ góc trần, lăng xăng chẳng vừa.
Nhưng sao Mây nhỏ dần đi?
Thì ra hơi nước tạo thành đám mây.
* * *
Mẹ cho uống nước mát lành,
Cam, kiwi, xoài.. Màu xanh, cam, vàng.
Mẹ dặn chớ uống mực đen,
Mây tò mò lén thử ngay một lần.
* * *
Mực làm toàn thân đen thui,
Mây sợ bay vút lên trần khóc to.
Mưa rơi, sấm chớp gầm gừ,
Mẹ về ướt nhẹp vì mưa giữa đường.
* * *
Đưa Mây vào tắm dịu dàng,
Khóc cho trôi sạch mực đen trong người.
Mây lại trắng xốp như bông,
Ngoan ngoãn, vui vẻ ở cùng mẹ yêu.
- ✒ Sáng tác: Thành Đô
Thể thơ: Lục bát, dài - nhiều khổ
Bên sườn núi vắng chiều nao,
Có cô họa sĩ cọ vào nét xinh.
Mây nhỏ trên đỉnh núi xanh,
Tò mò sà xuống xem tranh tỏ tường.
* * *
Che tầm mắt, quấy bên sườn,
Cù nách, né tránh, khanh khách cười vui.
Họa sĩ dọa: "Vẽ lên người!",
Mây càng nghịch ngợm không rời một chân.
* * *
Họa sĩ vẽ mắt, vẽ chân,
Váy lá kết lại, khăn quàng quàng vai.
"Thế là con của mẹ rồi",
Cùng về phố xá, sánh đôi dịu dàng.
* * *
Về nhà, Mây chẳng cần ăn,
Đêm ngủ góc trần, lăng xăng chẳng vừa.
Nhưng sao Mây nhỏ dần đi?
Thì ra hơi nước tạo thành đám mây.
* * *
Mẹ cho uống nước mát lành,
Cam, kiwi, xoài.. Màu xanh, cam, vàng.
Mẹ dặn chớ uống mực đen,
Mây tò mò lén thử ngay một lần.
* * *
Mực làm toàn thân đen thui,
Mây sợ bay vút lên trần khóc to.
Mưa rơi, sấm chớp gầm gừ,
Mẹ về ướt nhẹp vì mưa giữa đường.
* * *
Đưa Mây vào tắm dịu dàng,
Khóc cho trôi sạch mực đen trong người.
Mây lại trắng xốp như bông,
Ngoan ngoãn, vui vẻ ở cùng mẹ yêu.
Chỉnh sửa cuối: