Vũng Trăng
Tác giả: Chì Đen
Thể loại: Tự do
Thể loại: Tự do
***
Trung thu năm nào cũng có những cơn mưa ghé qua. Mưa đến rồi đi, để lại những vũng nước im lìm trên con đường cũ. Đến khi mây tan, ánh trăng lại tìm về, nằm yên đâu đó giữa những khoảng trời xa vắng.
Có những mùa trăng... mãi vẫn không thể quên.
***
Mưa vừa tạnh, mây còn vương cuối ngõ,
Gió nhẹ mang hương đất ướt quanh nhà.
Vầng trăng muộn vừa nghiêng qua kẽ lá,
rơi xuống đường một vũng sáng chơi vơi.
Có một người đứng lặng bên bờ nước,
nghe đâu đây một tiếng gọi xa xôi.
Vầng trăng cũ khẽ nép mình soi bóng,
hay tuổi thơ vừa trở gót về đây?
Ngày ấy cũng một mùa trăng như thế,
mưa rơi đầy, lấm đất những bàn chân.
Chiếc đèn nhỏ chòng chành theo nhịp bước,
tiếng cười vang qua mấy ngõ xa gần.
Đứa trẻ nhỏ chạy qua bao vũng nước,
bùn vương chân mà chẳng ngại áo quần.
Nó cứ tưởng trời cao gần đến thế,
chạy thật nhanh là với được cung trăng.
Có những tối mẹ ngồi bên thềm cửa,
bếp thơm nồng, trăng rắc xuống mái hiên.
Bánh chia nửa, đèn chia cùng bè bạn,
mà thương nhớ một đời chẳng thể chia.
Năm tháng ấy tan theo từng cơn mưa,
con đường xưa vẫn lặng lẽ chờ người.
Nước còn đọng bên sân từ năm ấy,
mà người về đã khác một mùa thu.
Đêm Trung thu, cơn mưa rào qua ngõ,
vũng nước nào còn giữ một vầng trăng?
Người cúi xuống, thấy tuổi thơ trong nước,
mà bàn tay chẳng thể nào vớt lên.
Người bước khỏi vũng trăng còn đọng lại,
để đêm thu nghiêng khuất phía sau lưng.
Ngày còn bé, thu để bùn trên gót,
lớn lên rồi, thu để lại... một đời.
***
Chì Đen


