Nhưng cuối cùng vẫn được Khâu Thư Văn khuyên nhủ, sau khi cô kể cho cô ấy nghe một vài chuyện về gia đình mình.
"Không cần vội, đợi cậu đề nghị nghỉ việc rồi hãy nói, hoặc nếu không thì đợi đến khi cậu ổn định bên đó rồi nói cũng được? Thật ra tớ không quá để tâm chuyện này, chỉ cần tình cảm của hai chúng ta tốt là được, cũng đâu nhất thiết phải công khai cho cả thiên hạ biết."
"Thế cậu không sợ mẹ tớ lại giục tớ sao?"
"Cậu sẽ đi xem mắt à? Với lại chuyện này có nói hay không cũng không liên quan nhiều lắm, quan trọng là lòng cậu, cậu muốn điều gì."
Thật ra Khâu Thư Văn cũng vẫn đang do dự. Cô không biết liệu mẹ mình có thể chấp nhận chuyện con gái bà là người đồng tính hay không, cô có nên nói với bà, và nên nói vào lúc nào. Cô nên trực tiếp xông lên đá tung cánh cửa tủ cho xong, hay cứ từ từ dẫn dắt để bà tự phát hiện ra. Quả nhiên, khuyên người khác thì đơn giản, đến lượt mình thì lại chỉ muốn làm đà điểu. Hai người đang gọi video, thấy cô thất thần, trên mặt lại đầy vẻ khổ não, Nghê Thiên Nghiên liền hỏi:
"Sao vậy?"
"Tớ vẫn chưa nói với mẹ. Rối quá."
"Ừm.. Hay là để dì tự phát hiện ra? Tớ cũng không biết nữa."
"Bà ấy có nhìn ra được không? Hay chỉ nghĩ cậu là bạn của tớ thôi."
"Nếu tớ là người bạn duy nhất, thân thiết nhất với cậu thì sao? Tớ rất muốn gặp cậu."
"Bây giờ à?"
Khâu Thư Văn đã ngồi bật dậy, chỉ chờ cô ấy nói muốn gặp là lập tức thay quần áo rồi chạy ra ngoài.
"Muộn quá rồi, để ngày mai đi, an toàn là trên hết."
"Được rồi."
"Cậu cũng nhớ tớ à?"
"Ừ, nhớ cậu."
Nói xong, Khâu Thư Văn lại cảm thấy hình như mình hơi sến quá, đỏ mặt lấy chăn trùm kín đầu. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, ló một con mắt ra nhìn Nghê Thiên Nghiên trên màn hình.
"Tớ cũng nhớ cậu. Nghỉ sớm đi, mai gặp, ngủ ngon."
Thấy cuối cùng Khâu Thư Văn cũng chịu ló đầu ra, Nghê Thiên Nghiên hôn nhẹ lên màn hình, nói thêm vài câu rồi mới cúp máy. Nhưng ngay giây sau, Khâu Thư Văn lại gọi tới.
"Khoan, sao cậu lại cúp máy? Chúng ta không thể vừa gọi điện vừa ngủ sao? Cứ như thể đang nằm cạnh nhau ngủ ấy."
"Được được được. Nhưng cậu để điện thoại xa ra một chút, bị chăn phủ lên không tản nhiệt được thì dễ hỏng."
"Được!"
Nói xong, Khâu Thư Văn đặt điện thoại sang một bên. Nhưng cô lại muốn nhìn thấy mặt Nghê Thiên Nghiên, thế là lôi giá đỡ điện thoại ra, chỉnh sao cho vừa mở mắt là có thể nhìn thấy màn hình, nhìn thấy Nghê Thiên Nghiên ở bên trong. Thấy hình ảnh trên màn hình từ trần nhà đổi thành gương mặt cô rồi cứ giữ nguyên như vậy, Nghê Thiên Nghiên không yên tâm hỏi:
"Cậu cứ cầm như thế mãi à? Không tốt cho cổ tay đâu."
"Tớ dùng giá đỡ điện thoại rồi. Cảm giác hơi giống đang livestream cảnh mình ngủ vậy."
"Cũng hơi giống thật. Nhưng chỉ có mình tớ được xem thôi. Mau nhắm mắt ngủ đi, muộn lắm rồi."
"Ừm, cậu cũng vậy."
Khâu Thư Văn ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng giây sau lại hé một mắt lén nhìn màn hình.
"Sao cậu chỉ bảo tớ, cậu cũng mau đi ngủ đi."
"Đợi chút. Tớ còn vài trăm chữ nữa là viết xong chương này rồi. Viết xong tớ ngủ."
Sau đó, thứ Khâu Thư Văn có thể nhìn thấy chỉ còn là chiếc cằm của Nghê Thiên Nghiên. Tiếng gõ bàn phím lách cách truyền ra từ màn hình. Sợ làm phiền cô ấy viết, Khâu Thư Văn không nói gì nữa, chỉ nhìn đường nét quai hàm, nhìn chiếc cổ thon dài của cô ấy.
Đến khi Nghê Thiên Nghiên viết xong rồi cúi đầu xuống, Khâu Thư Văn lập tức hỏi:
"Có thể kể cho tớ nghe cậu đang viết câu chuyện thế nào không?"
"Truyện
bách hợp đô thị, giữa một nữ tổng tài bá đạo quyến rũ và cô trợ lý tổng giám đốc có trí tuệ cao, yêu hận tình thù đan xen."
"Thật sự sẽ có người yêu sếp của mình à? Đi làm tớ chỉ muốn tan làm thôi."
Khâu Thư Văn tỏ vẻ không thể nào cảm được cặp đôi kiểu này.
"Nhưng nữ tổng tài trả lương rất hào phóng mà."
"Thế thì chắc chắn là vì cô trợ lý đó có năng lực rất tốt chứ gì. Đó là thứ cô ấy xứng đáng nhận được."
Từng bị công việc hành hạ sâu sắc, Khâu Thư Văn kiên quyết từ chối mọi hình thức PUA.
"Cũng đúng. Năng lực của cô trợ lý này quả thật rất mạnh, nhưng thực lực của nữ tổng tài cũng đâu kém. Nên tớ cảm thấy cảm giác couple của họ đến từ sự đồng điệu giữa những người mạnh với nhau."
"Đều là kiểu đầu óc chỉ nghĩ đến sự nghiệp à? Thế thì cũng được, có thể thử ship một chút."
"Nữ tổng tài hơi bị yêu đương mù quáng, dùng đủ mọi cách để quyến rũ, cuối cùng chỉ hận đối phương là một khúc gỗ, bao nhiêu ánh mắt đưa tình đều ném cho người mù."
"Ồ? Kể kỹ xem quyến rũ thế nào."
Khâu Thư Văn nghe đến đây cũng hứng thú hẳn lên, chẳng còn buồn ngủ nữa, chống đầu lên làm bộ chăm chú lắng nghe.
"Giả vờ uống say, gọi điện cho trợ lý bảo cô ấy tới đón mình, rồi đưa mình về nhà."
Khâu Thư Văn im lặng một lúc rồi hỏi:
"Chắc chắn đây là quyến rũ chứ không phải kiếm chuyện đấy à? Có khác gì sếp đột nhiên gọi điện bắt tớ tăng ca đâu!"
"Có trả tiền mà. Lúc viết chắc chắn không thể cứng nhắc như vậy được, sẽ phải giằng co qua lại một phen."
"Có trả tiền thì được, coi như kiếm thêm thu nhập. Nhưng may mà nhân vật chính là một bà sếp xinh đẹp, chứ ngoài đời có trả bao nhiêu tiền tớ cũng không đi."
"Đương nhiên là phải sau khi hai người họ đã rất thân thuộc nhau rồi. Sau khi nữ tổng tài được trợ lý đưa về nhà, nhân lúc say rượu thích hợp để lộ ra sự yếu đuối của mình, cậu không thấy như vậy cũng khá ổn sao?"
"Được đấy. Sau đó trợ lý cũng bị giữ lại luôn đúng không?"
"Đúng. Nhưng đây mới là chỗ cô ấy ngốc nghếch này. Câu đầu tiên trợ lý nói sau khi nữ tổng tài tỉnh rượu là: 'Sắp muộn giờ làm rồi', sau đó là một loạt sắp xếp công việc, bảo cô ấy nhanh chóng xử lý xong để không làm chậm tiến độ."
Khâu Thư Văn nghe vậy liền giơ ngón cái.
"Khả năng quản lý cấp trên này.. Nữ chính số một chắc tức chết mất, hahahahaha."
"Đúng vậy. Dù sao cũng hận không thể bổ đầu cô trợ lý ra xem bên trong cấu tạo thế nào, sao mà trong đầu chỉ nhớ mỗi công việc."
"Làm việc tốt đấy, nhưng nữ chính số hai chắc chắn không thật sự ngốc như vậy đâu nhỉ? Nếu không thì tuyến tình cảm phát triển kiểu gì?"
"Đúng. Nữ chính số hai chắc chắn cũng có chút rung động, nhưng suy nghĩ của cô ấy lại giống cậu: Sao có thể có người yêu sếp của mình chứ? Chắc chắn là cô ấy điên rồi. Vì vậy cô ấy nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, chỉ nói chuyện công việc, nói chuyện tiền bạc với nữ chính số một."
"Hehe, thế giằng co như vậy chắc sẽ thú vị lắm."
"Còn cậu, cậu đang viết gì?"
"Đương nhiên là thể loại vô hạn lưu kinh dị mà tớ thích nhất rồi. Cũng là bách hợp, nhưng tính cách của hai nhân vật chính đều lạnh lùng. Tớ muốn viết ra cảm giác phi nhân tính đó, cái cảm giác quỷ quái âm u lạnh lẽo, nửa giống ma nửa giống tiên, không thể nắm bắt cũng chẳng thể nhìn thấu, chỉ có hai người họ mới miễn cưỡng hiểu được nhau."
"Không sợ à?"
"Sợ chứ, nhưng lại cảm thấy rất cuốn."
"Viết xong nhớ ra ngoài phơi nắng nhiều một chút."
"Được. Ngủ ngon, tớ phải vào trong mơ tích lũy thêm chút tư liệu đây."
"Cứ ghi nhớ giấc mơ mãi không tốt cho cơ thể đâu."
"Nhưng tớ cảm thấy trong mơ thật sự rất thú vị mà. Chỉ là thỉnh thoảng mới nhớ được vài giấc thôi, phần lớn vẫn sẽ quên mất. Yên tâm."
"Ừm, ngủ ngon, mai gặp."
Nhìn người trong màn hình nhắm mắt lại, Nghê Thiên Nghiên cũng lên giường, học theo cô lấy giá đỡ điện thoại ra dựng lên. Tiếng hô hấp đều đặn truyền qua tai nghe, giống như người ấy thật sự đang nằm ngay bên cạnh mình. Chỉ cần mở mắt ra, gương mặt thu nhỏ đã nằm trong màn hình, chỉ là không thể chạm vào làn da chân thật của cô ấy. May mà hai người cách nhau không xa, nhớ nhau là có thể ra ngoài gặp một lần. Nếu là yêu xa thì Nghê Thiên Nghiên thật sự không dám nghĩ. May mà cô ấy đã đồng ý cùng mình rời đi. Đến lúc đó chẳng phải hai người có thể ngày ngày ôm nhau chìm vào giấc ngủ sao? Một cuộc sống bình dị và hạnh phúc mới là điều tốt đẹp nhất.
"Yên Yên, đây chính là người bạn đó của con à?"
Trong bữa trưa, Nghê Bình Đình giả vờ như vô tình lôi ra một tấm ảnh. Trên màn hình điện thoại đang dựng đứng là gương mặt Khâu Thư Văn, còn người bên cạnh cô chính là Nghê Thiên Nghiên cũng đang ngủ say.
"Mẹ vào phòng con tối qua à?"
Nghê Thiên Nghiên muốn giật lấy điện thoại, nhưng lại bị tránh đi.
"Hai đứa gọi video suốt cả đêm à? Đã nói những gì?"
"Tối qua con không khóa trái cửa à? Mẹ vào bằng cách nào?"
"Đây là nhà mẹ. Mẹ không mở cửa thì làm sao ra ban công phơi quần áo? Quần áo của mẹ vẫn còn trong tủ đồ của con nữa."
"Mẹ không biết gõ cửa à?"
"Không phải dạo này thấy con mệt quá, sợ làm phiền con ngủ nên mẹ mới không gọi. Con xem mẹ quan tâm đến con biết bao nhiêu. Mẹ mới là người tốt với con nhất, đúng không?"
Một cảm giác ghê tởm mãnh liệt trào lên từ dạ dày. Nghê Thiên Nghiên đặt đũa xuống, bữa cơm này cô không thể ăn nổi nữa.
"Con định đi đâu! Con không được ra ngoài!"
Nghê Thiên Nghiên vừa định rời khỏi bàn ăn đã bị Nghê Bình Đình ấn trở lại ghế.
"Mẹ đã xin phép nghỉ với lãnh đạo của con rồi. Hôm nay con không được đi đâu hết."
"Xin nghỉ? Ai cho mẹ xin nghỉ thay con! Mẹ định làm gì?"
Nghê Thiên Nghiên chỉ cảm thấy có phải mẹ mình bị bệnh rồi không. Trạng thái của bà nhìn cực kỳ bất thường. Từ bao giờ sức bà lại lớn như vậy? Bàn tay siết chặt vai cô khiến cô đau buốt.
"Nào, đây là thứ mẹ đặc biệt cầu được cho con dạo trước. Uống vào là con sẽ trở lại bình thường."
Nghê Bình Đình chìm đắm trong thế giới của riêng mình, tự tay bưng đến trước mặt Nghê Thiên Nghiên một bát nước bùa. Dưới đáy bát vẫn còn tro đen do lá bùa cháy hết để lại.
"Mẹ?"
Nghê Thiên Nghiên cố gọi bà tỉnh lại, đẩy chiếc bát bị đưa đến trước mặt ra. Thứ này nhìn thế nào cũng không giống thứ có thể uống được.
"Nghe lời nào. Chẳng phải từ trước đến giờ con luôn nghe lời mẹ nhất sao? Sao càng lớn lại càng không nghe lời thế này?"
Thấy cô không chịu hợp tác, Nghê Bình Đình đưa tay định cưỡng ép cạy miệng cô ra, mong rằng sau khi bát nước bùa này được đổ vào, đứa con gái bảo bối của bà sẽ trở lại dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời như hồi nhỏ, không khiến bà phải quá bận tâm, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh để mặc bà trút hết những cảm xúc tiêu cực.
Bốp!
Nghê Thiên Nghiên lập tức hất đổ chiếc bát. Chiếc bát sứ lăn xuống đất rồi vỡ thành vô số mảnh nhỏ. May mà mùa đông mặc quần áo dày nên cô không bị những mảnh vỡ bắn lên làm bị thương. Cô nhanh chóng liếc qua, xác nhận mẹ mình không bị thương rồi lập tức cầm điện thoại bên cạnh rời khỏi căn nhà ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở ấy, chạy thẳng đến gần nhà Khâu Thư Văn mới hơi bình tĩnh lại.
"Khâu Thư Văn, tớ muốn gặp cậu."
Sau khi gõ dòng chữ này, Nghê Thiên Nghiên chẳng còn chút sức lực nào nữa, từ từ ngồi xổm xuống, tự ôm lấy chính mình. Cô không hiểu tại sao mẹ mình đột nhiên lại trở nên như vậy. Cô cứ nghĩ nhiều nhất bà chỉ nhất thời không thể chấp nhận mà thôi.
Rè rè rè-
Điện thoại trong tay không ngừng rung. Là Khâu Thư Văn gọi tới.
"Cậu đang ở đâu vậy? Giờ này chẳng phải đang ăn trưa sao?"
"Gần nhà cậu. Cậu có thể đi ăn với tớ một chút không?"
"Được chứ, đợi tớ năm phút."
Cúp máy, Nghê Thiên Nghiên bắt đầu suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì, phải xử lý thế nào, xử lý mối quan hệ giữa cô và mẹ ra sao.
"Sao cậu lại ngồi xổm ở đây? Không khỏe à?"
Khâu Thư Văn đi vòng quanh khu vực gần đó một lúc mới nhìn thấy Nghê Thiên Nghiên đang ngồi xổm dưới gốc cây. Trông cô ấy có vẻ rất tệ.
"Mẹ tớ biết chuyện của chúng ta rồi."
"Cậu nói với bà ấy à? Bà ấy phản ứng thế nào?"
"Tối qua chúng ta gọi video rồi ngủ, bị bà ấy chụp lại. Bà ấy ép tớ uống nước bùa."
"Hả? Không có hình ảnh gì không phù hợp chứ? Sáng nay thức dậy quần áo của tớ vẫn mặc nguyên mà."
"Không có."
Nếu thật sự có thì dù thế nào cô cũng sẽ giật lấy điện thoại rồi xóa đi.
"Vậy vẫn còn đường xoay chuyển. Trước tiên tìm chỗ nào ngồi xuống đã, vừa ăn vừa nói."
"Ừ."
Cuối cùng, Khâu Thư Văn nắm tay cô lên xe rồi đến trung tâm thương mại. Cô nghĩ lúc này Nghê Thiên Nghiên có lẽ sẽ muốn ở một nơi có nhiều người trẻ hơn.