- Xu
- 50
VẾT XƯA
Ta muốn ngược thời gian về xưa cũ
Sống quê hương man mác thuở thanh bình
Nơi quê nhà có cả bóng em xinh
Có mẹ cha, anh em cùng sớm tối
Thời gian ơi sao bước đi quá vội
Để tháng năm bỗng chốc trở nên già
Để mọi điều khi dang dở đi qua
Để em ta cũng mặn mà nơi khác
Thời gian ơi sao bước chân trầm mặc
Nỗi vô tư chẳng như thể thiếu thời
Bởi trong mình ta chỉ có em thôi
Thời gian quay nên mọi điều đã khác
Con tạo xưa đã một lần xoay lạc
Giữa không gian ta như kẻ ngu đần
Giàn trầu xưa mải thề thốt ái ân
Để buồng cau cũng lỡ mùa ra trái
Ôi thuở xưa ta một thời vụng dại
Quá vô tư để quá khứ mau già
Tóc bạc dần nên chẳng thể xông pha
Chân cũng yếu còn mong gì hơn nữa
Quê hương ơi.. Cả một thời chỗ dựa
Tháng năm qua
Cũng bươn trải hao mòn
Nửa cuộc đời đã chấm dứt thuở son
Khi tuổi tác cũ theo dần sương gió
Quê hương ơi không phải là quán trọ
Ta lớn lên chẳng phải khách giang hành
Nửa cuộc đời gắn với chốn rừng xanh
Nay tuổi ta cũng chồn chân mỏi gối
Nhớ quê hương nâng gót chân bước vội
Cố hương xưa vẫn như thuở thiếu thời
Trong lòng mình thấy một chút xa xôi
Chẳng bóng em của một thời như trước
Ta ước chi nếu đồng hồ đếm ngược
Bước chân xưa cũng như hẳn theo dừng
Trong lòng mình không một thứ mông lung
Khoảng cách xưa chẳng lỡ lần xa ngái
Tạo đã xoay có mấy khi đứng lại
Để mình ai phải thơ thẩn đứng nhìn
Trong lòng mình còn mãi vết lòng tin
Mặc tháng năm có muôn hình đổi khác
Vì thời gian tóc mình nay đã bạc
Dấu xưa ơi ta chẳng phải vô tình
Vì cuộc đời ai cũng phải mưu sinh
Thôi tháng năm cho trở về quá khứ
Bớt sân si khỏi lòng thêm tư lự
Sống an yên ta như kẻ vô hồn
Ta muốn ngược thời gian về xưa cũ
Sống quê hương man mác thuở thanh bình
Nơi quê nhà có cả bóng em xinh
Có mẹ cha, anh em cùng sớm tối
Thời gian ơi sao bước đi quá vội
Để tháng năm bỗng chốc trở nên già
Để mọi điều khi dang dở đi qua
Để em ta cũng mặn mà nơi khác
Thời gian ơi sao bước chân trầm mặc
Nỗi vô tư chẳng như thể thiếu thời
Bởi trong mình ta chỉ có em thôi
Thời gian quay nên mọi điều đã khác
Con tạo xưa đã một lần xoay lạc
Giữa không gian ta như kẻ ngu đần
Giàn trầu xưa mải thề thốt ái ân
Để buồng cau cũng lỡ mùa ra trái
Ôi thuở xưa ta một thời vụng dại
Quá vô tư để quá khứ mau già
Tóc bạc dần nên chẳng thể xông pha
Chân cũng yếu còn mong gì hơn nữa
Quê hương ơi.. Cả một thời chỗ dựa
Tháng năm qua
Cũng bươn trải hao mòn
Nửa cuộc đời đã chấm dứt thuở son
Khi tuổi tác cũ theo dần sương gió
Quê hương ơi không phải là quán trọ
Ta lớn lên chẳng phải khách giang hành
Nửa cuộc đời gắn với chốn rừng xanh
Nay tuổi ta cũng chồn chân mỏi gối
Nhớ quê hương nâng gót chân bước vội
Cố hương xưa vẫn như thuở thiếu thời
Trong lòng mình thấy một chút xa xôi
Chẳng bóng em của một thời như trước
Ta ước chi nếu đồng hồ đếm ngược
Bước chân xưa cũng như hẳn theo dừng
Trong lòng mình không một thứ mông lung
Khoảng cách xưa chẳng lỡ lần xa ngái
Tạo đã xoay có mấy khi đứng lại
Để mình ai phải thơ thẩn đứng nhìn
Trong lòng mình còn mãi vết lòng tin
Mặc tháng năm có muôn hình đổi khác
Vì thời gian tóc mình nay đã bạc
Dấu xưa ơi ta chẳng phải vô tình
Vì cuộc đời ai cũng phải mưu sinh
Thôi tháng năm cho trở về quá khứ
Bớt sân si khỏi lòng thêm tư lự
Sống an yên ta như kẻ vô hồn