- Xu
- 123,247
Thu Tàn Úa
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể thơ: Tự do
Cơn gió nhẹ phảng phất gió sương mù
Ta tìm về khoảng trời thu đã mất
Ánh mắt xưa nhưng giờ thành người cũ
Trong mặt biển, sóng gợt lên từng cơn
Ánh mặt trời lặng lẽ rọi chiếu biển,
Biển kiên cường nhưng cũng phần yếu đuối.
Cũng phải thôi vì biển rộng muôn trùng,
Lòng người ta nhỏ bé sao so cùng với biển cả.
Đáy biển sâu nuốt trăm ngàn cơn sóng vỗ,
Lòng người cạn như thuyền nổi lênh đênh.
Sao tìm về hình bóng người đã cũ,
Bởi sương mù đã phủ dày lối bên kia
Ta còn gì sau năm tháng vất vả.
Mọi nẻo đường còn gì lại lối chân ta.
Tác giả: Lục Tiểu Hồng
Thể thơ: Tự do
Cơn gió nhẹ phảng phất gió sương mù
Ta tìm về khoảng trời thu đã mất
Ánh mắt xưa nhưng giờ thành người cũ
Trong mặt biển, sóng gợt lên từng cơn
Ánh mặt trời lặng lẽ rọi chiếu biển,
Biển kiên cường nhưng cũng phần yếu đuối.
Cũng phải thôi vì biển rộng muôn trùng,
Lòng người ta nhỏ bé sao so cùng với biển cả.
Đáy biển sâu nuốt trăm ngàn cơn sóng vỗ,
Lòng người cạn như thuyền nổi lênh đênh.
Sao tìm về hình bóng người đã cũ,
Bởi sương mù đã phủ dày lối bên kia
Ta còn gì sau năm tháng vất vả.
Mọi nẻo đường còn gì lại lối chân ta.