2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Đọc: 31 Tìm: 0

20261023-055634-f499b45550.png


Thể loại: Xuyên không, Hệ thống.

Tác giả: Đoạn Hồng Trần


Một bộ truyện được sáng tác do một người đọc hâm mộ, câu truyện được viết khi một thanh niên tên Lâm Thần xuyên không đến thế giới TPTK cùng thời kỳ của La Phong và xuyên thành hàng sớm cũng như là bạn học của La Phong. Mọi chuyện vẫn như thường ngày đến khi thức tỉnh ngón tay vàng là hệ thống sao chép.. Các kỳ ngộ, khó khăn nguy hiểm mà nhân vật chính gặp phải góp phần nâng cao thực lực và cảnh giới.. Mời các bạn cũng mình trải nghiệm một Thôn Phệ Tinh Không ở một hướng đi khác và góc nhìn của một thanh niên hiện đại phải sinh tồn trong thế giới đầy cường giả..
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 0: Lời nói đầu.​


Lần đầu viết truyện và biết đến diễn đàn này, mình rất biết ơn!

Mời mọi người xem truyện của mình viết ở bên dưới nha, lần đầu đăng bài còn bỡ ngỡ nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm bỏ qua và góp ý để mình hoàn thiện hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 1: Tái Sinh Trong Kỷ Nguyên Đại Niết Bàn​


Năm 2056, tháng ba.

Giang Nam căn cứ thị, khu Minh Nguyệt.

Bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời. Trên bầu trời, từng chiếc phi hành khí quân dụng lặng lẽ lướt qua, để lại những vệt sáng mờ nhạt. Xa hơn nữa, bên ngoài bức tường thép khổng lồ bao quanh căn cứ thị, tiếng gầm trầm đục của quái thú thỉnh thoảng lại vọng tới, nhắc nhở mỗi người rằng nhân loại vẫn chưa thực sự giành lại được quyền thống trị địa cầu.

Lâm Thần đột nhiên mở mắt.

"Đây là đâu?"

Hắn chống tay ngồi dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Những ký ức xa lạ tràn vào tâm trí, từng mảnh ghép nhanh chóng nối liền thành một dòng chảy hoàn chỉnh.

Lâm Thần, mười bảy tuổi, học sinh lớp mười hai của đệ tam cao trung Giang Nam.

Cha mẹ hắn đều là người bình thường. Gia đình sống tại một khu dân cư cách nhà La Phong không xa. Thành tích văn hóa khá tốt, nhưng thiên phú võ đạo chỉ thuộc loại trung bình. Trong kỳ kiểm tra chuẩn võ giả sắp tới, hắn thậm chí còn chưa chắc đạt tiêu chuẩn lực quyền.

Những ký ức ấy vốn xa lạ, nhưng lại chân thực đến mức khiến hắn không thể phủ nhận.

Một lúc lâu sau, Lâm Thần chậm rãi thở ra.

"Ta xuyên không rồi?"

Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay trẻ trung của mình, sau đó bước nhanh đến trước gương.

Gương mặt thanh tú, ánh mắt đen sâu, vóc dáng chưa hoàn toàn phát triển. Đây đúng là cơ thể của một thiếu niên mười bảy tuổi.

Điều khiến hắn kinh hãi hơn cả không phải chuyện xuyên không.

Mà là thế giới này.

La Phong.

Kim Giác Cự Thú.

Địa cầu bị xâm lấn, nhân loại đứng trước nguy cơ diệt tuyệt, rồi hành trình từ một võ giả nhỏ bé vươn tới đỉnh cao vũ trụ.

Hắn đã từng đọc câu chuyện ấy.

Hơn nữa, hắn nhớ được rất nhiều tình tiết quan trọng.

"Thôn Phệ Tinh Không.. Không ngờ mình thực sự đến đây."

Lâm Thần siết chặt nắm tay.

Theo ký ức hắn nắm giữ, tương lai không lâu nữa, Kim Giác Cự Thú sẽ giáng xuống địa cầu. Trận đại kiếp ấy gần như phá hủy toàn bộ trật tự nhân loại, buộc vô số cường giả phải đánh đổi sinh mạng để bảo vệ quê hương.

La Phong sẽ trở thành một trong những người gánh vác vận mệnh địa cầu.

Còn hắn?

Nếu cứ tiếp tục làm một học sinh bình thường, kết cục tốt nhất cũng chỉ là sống sót trong thời đại hỗn loạn. Tệ hơn, hắn có thể chết trong một trận thú triều mà chẳng ai nhớ đến tên mình.

"Đã có cơ hội làm lại, ta tuyệt đối không cam tâm làm người đứng ngoài."

Ngay khi ý niệm ấy xuất hiện, một âm thanh lạnh lẽo đột nhiên vang lên trong đầu.

【Đinh! 】

【Phát hiện ý chí sinh tồn mạnh mẽ. 】

【Điều kiện liên kết phù hợp. 】

【Hệ thống Sao Chép Thiên Phú đang khởi động.. 】

Lâm Thần lập tức cứng người.

Một màn sáng màu bạc hiện lên trước mắt. Những ký tự kỳ lạ liên tục chuyển động, tạo thành vô số vòng tròn phức tạp.

【Liên kết thành công! 】

【Chủ thể: Lâm Thần】

【Thể chất: Phàm thể chưa thức tỉnh】

【Ngộ tính: Cao】

【Bản năng chiến đấu: Chưa đánh giá hoàn chỉnh】

【Hệ thống: Sao Chép – Phân Tích – Nâng Cấp】

【Phần thưởng thức tỉnh: Ba lượt sao chép thiên phú miễn phí. 】

【Quy tắc cơ bản: Mỗi lần chủ thể đột phá một đại cảnh giới, nhận thêm một lượt sao chép. Đối tượng sao chép không được vượt quá ba đại cảnh giới so với chủ thể. 】

【Chú ý: Thiên phú được sao chép có thể phân tích, dung hợp và nâng cấp. Hiệu quả cuối cùng phụ thuộc vào nền tảng sinh mệnh, tài nguyên cùng mức độ lĩnh ngộ của chủ thể. 】

Lâm Thần nhìn màn sáng, tim đập dồn dập.

Sao chép thiên phú!

Trong thế giới này, thiên phú sinh mệnh quyết định giới hạn phát triển của một sinh vật. Có người khổ tu cả đời vẫn khó vượt qua cảnh giới bất hủ, trong khi một số sinh mệnh đặc thù vừa ra đời đã sở hữu nền tảng khiến những cường giả bình thường phải tuyệt vọng.

Nếu hắn có thể sao chép thiên phú, thậm chí nâng cấp chúng, con đường tương lai sẽ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng Lâm Thần không lập tức sử dụng ba lượt miễn phí.

Hắn hiểu rất rõ một điều: Cơ hội sao chép quý giá không thể tùy tiện lãng phí.

"Trước tiên, phải biết mình có gì."

Hắn thử tập trung ý niệm.

Một dòng thông tin mới xuất hiện.

【Thể chất tiềm ẩn: Hỗn Nguyên Chi Khu, trạng thái chưa thức tỉnh. 】

【Đặc tính sơ bộ: Khả năng thích ứng năng lượng cao, tăng trưởng thần kinh vượt chuẩn, tiềm năng dung hợp nhiều loại thiên phú. 】

【Ngộ tính: Đang thức tỉnh. 】

【Bản năng chiến đấu: Đang thức tỉnh. 】

【Đánh giá: Cơ thể hiện tại chưa đủ năng lượng để phát huy toàn bộ tiềm năng. 】

Lâm Thần im lặng hồi lâu.

Hỗn Nguyên Chi Khu.

Hắn chưa từng nghe đến thể chất này trong nguyên tác, nhưng chỉ cần nhìn mô tả, hắn đã hiểu nó có thể là nền tảng quan trọng nhất của mình.

Tuy nhiên, tiềm năng không đồng nghĩa với thực lực.

Nếu hiện tại hắn còn chẳng đạt chuẩn võ giả, dù có thể chất mạnh đến đâu cũng không thể dùng thân thể máu thịt chống lại quái thú cao cấp.

Hắn phải bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất.

Lực quyền.

Tốc độ.

Phản ứng thần kinh.

Sau đó mới là tu luyện, chiến đấu và tài nguyên.

Đúng lúc này, một tiếng động khẽ vang lên từ chiếc tủ gỗ cũ trong góc phòng.

Lâm Thần quay đầu.

Hắn nhớ rõ trong ký ức của nguyên chủ, chiếc tủ này đã bị bỏ không từ nhiều năm trước. Gia đình từng định vứt nó đi, nhưng vì không có thời gian nên cứ để nguyên tại đó.

Hắn bước đến, kéo ngăn tủ dưới cùng ra.

Bên trong có một hộp kim loại nhỏ phủ đầy bụi. Hộp không có khóa cơ học thông thường, chỉ có một đường vân mảnh màu xanh đen chạy quanh bề mặt.

Lâm Thần nhíu mày.

Trong ký ức của hắn, đây là món đồ được nhặt từ một đống phế liệu gần khu công nghiệp cũ. Cha mẹ nguyên chủ từng thử mở nhưng không thành công, cuối cùng quên luôn sự tồn tại của nó.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào mặt hộp.

Một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền dọc cánh tay.

【Phát hiện vật phẩm công nghệ cao không rõ nguồn gốc. 】

【Đang phân tích.. 】

【Cảnh báo: Cấu trúc vật chất không thuộc hệ thống công nghệ địa cầu hiện đại. 】

Màn sáng trước mắt Lâm Thần đột nhiên nhấp nháy.

【Phát hiện dấu vết trí năng sinh mệnh cơ giới. 】

【Trạng thái: Tàn phá nghiêm trọng. 】

【Khả năng khôi phục: 0, 73% với năng lượng hiện tại. 】

Lâm Thần hít sâu một hơi.

Trí năng cơ giới?

Hắn lập tức nghĩ đến những nền văn minh cơ giới cổ xưa trong vũ trụ.

Nếu món đồ này thực sự có nguồn gốc ngoài địa cầu, giá trị của nó có thể vượt xa mọi tài sản trong căn nhà nhỏ này.

Hắn tìm một sợi dây dẫn cũ, nối hộp kim loại với bộ pin dự phòng dùng cho thiết bị gia đình. Đương nhiên, hắn không kỳ vọng cách làm thô sơ ấy có thể khôi phục hoàn toàn một trí năng xa lạ. Hắn chỉ muốn thử cung cấp một lượng năng lượng nhỏ để kiểm tra phản ứng.

Ba phút trôi qua.

Không có gì xảy ra.

Năm phút.

Vẫn im lặng.

Lâm Thần bắt đầu nghi ngờ mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Đột nhiên, đường vân xanh đen trên mặt hộp lóe lên.

Một giọng nói khàn khàn, đứt quãng vang lên.

".. Năng lượng.. Không đủ.."

Lâm Thần lập tức lùi nửa bước, nhưng ánh mắt lại sáng rực.

"Ngươi là thứ gì?"

"Định danh.. Không hoàn chỉnh.."

"Chức năng còn sót lại.. Trí năng phụ trợ cấp thấp.."

"Dữ liệu chủ thể.. Thất lạc.."

Giọng nói ngừng lại rất lâu, sau đó mới tiếp tục.

"Phát hiện sinh mệnh hữu cơ có khả năng tương thích.. Bắt đầu thiết lập giao tiếp.."

Màn sáng hệ thống lập tức hiện thêm thông tin.

【Đối tượng: Trí năng cơ giới tàn phá】

【Nguồn gốc: Chưa xác định】

【Dấu vết dữ liệu: Phát hiện cấu trúc liên quan đến văn minh cơ giới cổ đại】

【Khả năng tương thích với chủ thể: 31%】

Lâm Thần không biết chính xác món đồ này có liên quan đến thủy tổ của tộc cơ giới hay không. Dữ liệu quá ít, còn bản thân trí năng cũng mất phần lớn ký ức. Nhưng hắn biết, chỉ riêng khả năng phân tích công nghệ và mô phỏng dữ liệu đã đủ khiến nó trở thành một cơ duyên không thể bỏ qua.

"Ta gọi ngươi là A Cơ."

".. Tên định danh.. Chấp nhận.."

"Ngươi có thể giúp ta những gì?"

"Phân tích dữ liệu.. Mô phỏng chiến đấu.. Tối ưu hóa kế hoạch tu luyện.."

Giọng nói đứt quãng, nhưng từng chức năng hiện ra trên màn sáng khiến Lâm Thần càng nghe càng kinh ngạc.

Một siêu máy tính, dù đã tàn phá, vẫn có thể giúp hắn phân tích hàng nghìn phương án huấn luyện, tính toán giới hạn cơ thể và tìm ra cách sử dụng tài nguyên hiệu quả nhất.

Đối với một thiếu niên chưa có gia thế, chưa có tài nguyên và chưa bước vào con đường võ giả, đây chẳng khác nào mở ra cánh cửa dẫn tới một thế giới mới.

Hắn lập tức đặt ra quy tắc đầu tiên.

"A Cơ, từ hôm nay trở đi, mọi dữ liệu liên quan đến cơ thể, chiến đấu và tu luyện của ta đều phải được lưu trữ. Ưu tiên tìm phương pháp tăng thực lực nhanh nhất nhưng không làm tổn hại căn cơ."

"Xác nhận.."

"Đồng thời, không được tự ý kết nối với mạng bên ngoài khi chưa có sự cho phép của ta."

"Xác nhận.."

Lâm Thần nhìn chiếc hộp nhỏ, trong lòng dần bình tĩnh lại.

Hắn không biết món đồ này còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Càng không biết liệu nó có thực sự mang dấu vết của thủy tổ tộc cơ giới hay chỉ là một thiết bị phụ trợ thuộc về một nền văn minh đã biến mất.

Nhưng hắn có thời gian.

Chỉ cần còn sống, hắn sẽ từng bước khôi phục nó.

Và nếu tương lai thực sự cho phép hắn thai nghén một phân thân cơ giới, món đồ này có lẽ sẽ trở thành nền móng không thể thay thế.

Ngoài cửa sổ, chuông báo thức vang lên.

Hôm nay là ngày kiểm tra thể chất định kỳ tại đệ tam cao trung Giang Nam.

Cũng là ngày mà Lâm Thần sẽ lần đầu tiên gặp lại La Phong trong cuộc đời mới.

Hắn thay quần áo, rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng.

Trên bàn ăn, mẹ hắn đang chuẩn bị bữa sáng. Cha hắn vừa xem bản tin vừa uống trà.

"Tiểu Thần, hôm nay kiểm tra thể chất, đừng quá căng thẳng." Mẹ hắn mỉm cười. "Nếu không đạt lần này thì cố gắng thêm. Sức khỏe quan trọng hơn tất cả."

Lâm Thần nhìn gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác ấm áp.

Ở thế giới trước, hắn chưa từng có cơ hội sống lại tuổi trẻ. Ở thế giới này, hắn có gia đình, có tương lai, có cả một nền văn minh đang đứng trước những thử thách chưa từng có.

Hắn không muốn những người thân của mình phải trải qua nỗi tuyệt vọng trong ký ức mà hắn đã biết trước.

"Mẹ yên tâm. Con sẽ cố gắng."

Ăn sáng xong, Lâm Thần đi bộ đến trường.

Vừa tới cổng khu dân cư, hắn đã nhìn thấy một thiếu niên đeo ba lô màu đen đang chạy về phía trước. Dáng người đối phương cân đối, ánh mắt kiên định, trên gương mặt còn mang nét non trẻ của tuổi mười bảy.

La Phong.

Nhân vật trung tâm của thế giới này.

Lâm Thần nhìn bóng lưng ấy, một ý nghĩ chợt lóe lên.

Nếu mọi chuyện vẫn phát triển theo quỹ đạo cũ, La Phong sẽ sớm bộc lộ thiên phú đáng sợ. Sau này, khi Kim Giác Cự Thú giáng xuống địa cầu, cơ hội thay đổi vận mệnh sẽ xuất hiện.

Nhưng trước khi ngày đó đến, hắn phải tích lũy đủ sức mạnh.

Không thể chỉ dựa vào ký ức tương lai.

Càng không thể coi La Phong là một đối thủ cần vượt qua bằng mọi giá.

Ở thời đại này, nhân loại cần thêm những cường giả đủ sức chống đỡ vận mệnh của chính mình.

Lâm Thần bước nhanh lên, vỗ nhẹ vai đối phương.

"La Phong, đợi đã!"

La Phong quay đầu, hơi ngạc nhiên.

"Lâm Thần? Hôm nay cậu dậy sớm thế?"

"Ngày kiểm tra thể chất mà. Không lẽ cậu không lo?"

La Phong bật cười.

"Lo thì có ích gì? Cứ kiểm tra rồi biết."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, giống như những người bạn học bình thường khác. Không ai biết rằng trong đầu Lâm Thần đang có một hệ thống thần bí, một trí năng cơ giới cổ xưa vừa thức tỉnh, cùng ký ức về vô số biến cố sẽ làm rung chuyển cả vũ trụ.

Khi đến trường, Lâm Thần âm thầm mở bảng thuộc tính.

【Cảnh giới hiện tại: Học Đồ cấp 1】

【Lực quyền ước tính: 186 kg】

【Tốc độ chạy ước tính: 7, 8 m/s】

【Phản ứng thần kinh: Bình thường】

【Nhiệm vụ khởi đầu: Trong vòng ba mươi ngày, đạt chuẩn võ giả sơ cấp】

【Phần thưởng: Một lần phân tích chuyên sâu và mở khóa chức năng đánh giá thiên phú】

Lâm Thần dừng bước.

186 kg.

Đây là kết quả của cơ thể thiếu niên chưa qua huấn luyện chuyên nghiệp. Muốn đạt chuẩn võ giả sơ cấp, hắn còn phải vượt qua một khoảng cách không nhỏ.

Nhưng hắn không hề thất vọng.

Bởi vì từ hôm nay, hắn đã có hệ thống, có A Cơ và có một mục tiêu rõ ràng.

Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng trường, ánh mắt dần trở nên sắc bén.

"Bắt đầu từ Học Đồ cấp 1."

"Sau đó là Hành Tinh cấp."

"Rồi Hằng Tinh, Vũ Trụ, Bất Hủ.."

"Cho đến khi ta có đủ sức mạnh để quyết định vận mệnh của chính mình."

Tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trong một góc không ai chú ý, màn sáng bạc khẽ lóe lên rồi biến mất.

【Ghi nhận mục tiêu dài hạn của chủ thể. 】

【Hệ thống Sao Chép Thiên Phú chính thức tiến vào trạng thái vận hành. 】

【Ba lượt sao chép miễn phí đang chờ sử dụng. 】

Và như vậy, con đường của Lâm Thần chính thức bắt đầu.
 
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 2: Bí Mật Dưới Ánh Bình Minh

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh trong lớp lần lượt thu dọn sách vở.

Lâm Thần ngồi ở cuối lớp, ánh mắt dừng trên cuốn sách lịch sử nhân loại, nhưng suy nghĩ đã sớm bay đến một nơi khác.

Theo ký ức của hắn, thời đại hiện tại vẫn đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ sau Đại Niết Bàn. Quái thú tồn tại khắp nơi bên ngoài căn cứ thị, võ giả trở thành lực lượng quan trọng bảo vệ nhân loại. Những người có thiên phú nổi bật được các võ quán, quân đội và thế lực lớn tranh giành, còn người bình thường chỉ có thể cố gắng tìm một vị trí trong thế giới đầy nguy hiểm này.

Hắn không muốn dựa vào may mắn.

Càng không muốn đến khi nguy hiểm ập tới mới bắt đầu hối hận vì bản thân chưa đủ mạnh.

"Lâm Thần, đi thôi!"

La Phong đứng bên cạnh bàn, vỗ nhẹ vai hắn.

"Cậu hôm nay làm sao thế? Từ sáng đến giờ cứ như đang suy nghĩ chuyện gì lớn lắm vậy."

Lâm Thần cười, đóng sách lại.

"Đang nghĩ về kỳ kiểm tra chuẩn võ giả. Nếu lần này không đạt, có lẽ phải dành nhiều thời gian rèn luyện hơn."

La Phong gật đầu đồng tình.

"Cũng đúng. Nhưng đừng quá sốt ruột. Cơ thể cần thời gian để tích lũy."

Nghe câu nói ấy, Lâm Thần suýt bật cười.

Đúng là La Phong của thời điểm này. Chưa trở thành cường giả tung hoành vũ trụ, chưa trải qua vô số lần sinh tử, nhưng đã có sự kiên định của một người không dễ dàng từ bỏ mục tiêu.

"Yên tâm. Tôi biết chừng mực."

Hai người cùng rời khỏi trường.

Đến ngã rẽ gần khu dân cư, La Phong vẫy tay rồi đi về nhà. Lâm Thần đứng nhìn bóng lưng đối phương một lúc, sau đó quay người bước vào cửa hàng tiện lợi bên đường.

Hắn mua một ít thực phẩm giàu protein, sữa và vài món đồ cần thiết cho việc luyện tập.

Số tiền trong nhà không nhiều. Cha mẹ hắn chỉ là người bình thường, không thể cung cấp những loại thuốc dinh dưỡng đắt đỏ như gia đình giàu có. Vì vậy, mỗi đồng đều phải được sử dụng hợp lý.

May mắn thay, A Cơ có thể giúp hắn tính toán chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất với điều kiện hiện tại.

Trở về nhà, Lâm Thần không vội ăn cơm mà đóng cửa phòng, lấy chiếc hộp kim loại đặt lên bàn.

"A Cơ, bắt đầu phân tích."

Ánh sáng xanh đen yếu ớt lóe lên.

"Chủ thể yêu cầu phân tích nội dung nào?"

"Cơ thể hiện tại của ta. Ta muốn biết giới hạn sức mạnh, tốc độ phát triển và phương pháp huấn luyện hiệu quả nhất."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Sau đó, hàng loạt dữ liệu xuất hiện trong màn sáng.

【Đang quét cơ thể.. 】

【Khối lượng cơ bắp: Dưới tiêu chuẩn võ giả sơ cấp. 】

【Mật độ xương: Bình thường. 】

【Khả năng phản ứng thần kinh: Có dấu hiệu vượt chuẩn tiềm ẩn. 】

【Khả năng thích ứng năng lượng: Cao bất thường. 】

【Kết luận sơ bộ: Chủ thể sở hữu tiềm năng phát triển lớn, nhưng nền tảng thể chất hiện tại còn yếu. 】

Lâm Thần nhìn dòng kết luận cuối cùng, không hề thất vọng.

Đây mới là tình trạng ban đầu của hắn. Hỗn Nguyên Chi Khu chưa thức tỉnh hoàn toàn, những lợi thế tiềm ẩn vẫn bị khóa bởi thể chất thiếu niên chưa được rèn luyện.

Muốn mạnh lên, hắn phải bắt đầu từ những điều cơ bản nhất.

"A Cơ, xây dựng cho ta kế hoạch huấn luyện trong ba mươi ngày. Mục tiêu là đạt chuẩn võ giả sơ cấp, đồng thời không để cơ thể bị tổn thương."

"Đang tính toán.."

Màn sáng thay đổi liên tục.

【Giai đoạn một: Tăng cường cơ bắp và sức bền. 】

【Giai đoạn hai: Rèn luyện tốc độ, khả năng phản ứng và độ chính xác khi phát lực. 】

【Giai đoạn ba: Mô phỏng đối kháng, điều chỉnh bản năng chiến đấu. 】

【Cảnh báo: Không được sử dụng phương pháp huấn luyện của võ giả cấp cao khi cơ thể chưa đủ khả năng chịu đựng. 】

Lâm Thần gật đầu.

Hắn từng đọc rất nhiều tình tiết về phương pháp tu luyện trong thế giới này, nhưng lý thuyết không thể thay thế thực hành. Nếu tùy tiện bắt chước phương pháp của những cường giả, hậu quả có thể là tổn thương cơ thể, thậm chí phá hỏng căn cơ.

Đặc biệt, hắn vẫn chưa biết giới hạn thật sự của Hỗn Nguyên Chi Khu nằm ở đâu.

"Bắt đầu từ ngày mai. Không, bắt đầu ngay tối nay."

Hắn thay quần áo thể thao, bước xuống sân chung cư.

Đêm đã buông xuống, ánh đèn đường chiếu lên khoảng sân vắng. Phần lớn cư dân đều đã trở về nhà, chỉ có vài người lớn tuổi đang đi bộ quanh khu vực.

Lâm Thần chọn một góc khuất, bắt đầu chống đẩy.

Hai mươi lần.

Ba mươi lần.

Bốn mươi lần.

Đến lần thứ năm mươi, hai cánh tay hắn bắt đầu run lên. Mồ hôi thấm ướt áo, nhịp thở trở nên nặng nề.

Hắn dừng lại, chống tay lên đầu gối.

"Cơ thể này đúng là yếu thật."

"Đánh giá chính xác." Giọng A Cơ vang lên trong tai nghe được cải tạo từ một thiết bị cũ. "Nhưng nhịp tim và tốc độ hồi phục của chủ thể đang nằm trong phạm vi an toàn. Có thể tiếp tục sau thời gian nghỉ."

Lâm Thần không nóng vội.

Hắn chuyển sang squat, chạy ngắn, luyện phản xạ bằng cách ném quả bóng cao su vào tường rồi bắt lại. Mỗi động tác đều được A Cơ ghi nhận, phân tích và điều chỉnh.

Khi quả bóng bật ra khỏi tường, hắn phải dự đoán góc nảy, tốc độ và thời điểm tiếp xúc. Ban đầu, hắn liên tục bắt hụt. Nhưng chỉ sau vài chục lần, số lần thất bại đã giảm rõ rệt.

Điều kỳ lạ là càng tập trung, hắn càng cảm thấy thế giới xung quanh trở nên rõ ràng.

Âm thanh bước chân ở phía xa.

Hướng gió nhẹ lướt qua sân.

Chuyển động của chiếc lá rơi xuống trước mặt.

Tất cả dường như đều chậm lại trong khoảnh khắc.

Lâm Thần đột nhiên nghiêng đầu.

Quả bóng cao su sượt qua gò má, đập vào bức tường phía sau.

Hắn đứng sững.

"Vừa rồi là.."

【Phát hiện khả năng xử lý thông tin thần kinh tăng trưởng bất thường. 】

【Hỗn Nguyên Chi Khu xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh sơ bộ. 】

【Bản năng chiến đấu: Tiến độ thức tỉnh tăng lên. 】

Lâm Thần nhìn bàn tay mình.

Hắn không hề có cảm giác bản thân đột nhiên sở hữu sức mạnh khủng khiếp. Cơ bắp vẫn mỏi, hơi thở vẫn nặng nề. Nhưng khả năng quan sát và phán đoán của hắn dường như đã có sự thay đổi.

Đó mới là điều đáng sợ.

Một người mạnh hơn có thể đánh bại đối thủ bằng sức lực.

Nhưng một người có khả năng dự đoán hành động của đối thủ, nhận biết sơ hở và lựa chọn thời điểm phản công sẽ có lợi thế cực lớn trong chiến đấu sinh tử.

"Tiếp tục."

Hắn không để sự kinh ngạc làm gián đoạn quá trình luyện tập.

Đêm ấy, Lâm Thần tập đến gần mười giờ mới trở về phòng. Sau khi tắm rửa, hắn ăn bữa tối đã được chuẩn bị, bổ sung nước và nghỉ ngơi theo khuyến nghị của A Cơ.

Trước khi đi ngủ, hắn mở hệ thống.

【Chủ thể: Lâm Thần】

【Cảnh giới: Học Đồ cấp 1】

【Lực quyền ước tính: 186 kg】

【Tình trạng: Cơ thể đang thích nghi với huấn luyện】

【Thiên phú tiềm ẩn: Hỗn Nguyên Chi Khu】

【Tiến độ thức tỉnh bản năng chiến đấu: 3%】

【Số lượt sao chép miễn phí: 3】

Lâm Thần nhìn ba lượt sao chép, cuối cùng vẫn chưa sử dụng.

Trong thế giới này, những sinh vật mạnh mẽ có thiên phú quý giá đều không dễ tiếp cận. Hắn cần lựa chọn đúng thời điểm để phát huy giá trị lớn nhất của chúng.

Đặc biệt, hắn không thể để lộ bí mật quá sớm.

Nếu người khác phát hiện hắn đột nhiên thay đổi một cách khó giải thích, hắn sẽ phải đối mặt với vô số câu hỏi. Với thực lực hiện tại, hắn chưa đủ khả năng xử lý những rắc rối không cần thiết.

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, Lâm Thần đã thức dậy.

Hắn chạy bộ quanh khu dân cư, sau đó thực hiện bài tập sức mạnh trước khi đến trường.

Ngày thứ ba.

Ngày thứ năm.

Ngày thứ bảy.

Thói quen sinh hoạt của hắn gần như thay đổi hoàn toàn.

Mỗi sáng, hắn đều dậy sớm huấn luyện. Buổi tối, hắn tổng kết dữ liệu cùng A Cơ, điều chỉnh chế độ ăn uống và luyện tập. Khi có thời gian rảnh, hắn quan sát cách mọi người di chuyển, học cách giữ thăng bằng và phân phối lực trong từng động tác.

Hắn không phải người mạnh lên chỉ sau một đêm.

Nhưng mỗi ngày, hắn đều tiến bộ.

Đến ngày thứ mười, một thay đổi rõ rệt xuất hiện.

Trong buổi tập chạy ngắn, Lâm Thần cảm thấy hai chân mình nhẹ hơn trước. Mỗi bước chân đều có thể phát huy lực đạp hiệu quả hơn, hơi thở ổn định hơn, thời gian hồi phục cũng rút ngắn.

Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, A Cơ lập tức đưa ra kết quả.

【Lực quyền ước tính: 248 kg. 】

【Tốc độ chạy: 8, 9 m/s. 】

【Khả năng phản ứng: Đang tiến gần ngưỡng kiểm tra chuẩn võ giả. 】

Lâm Thần nhìn những con số ấy, ánh mắt sáng lên.

Mười ngày trước, hắn còn cách tiêu chuẩn võ giả sơ cấp một khoảng đáng kể.

Bây giờ, khoảng cách ấy đã được thu hẹp nhanh chóng.

Tuy vậy, hắn vẫn không tự mãn.

Các chỉ số hiện tại mới chỉ là ước tính từ thiết bị phụ trợ. Muốn xác nhận chính xác, hắn cần một lần kiểm tra tại cơ sở võ đạo được công nhận.

Mà cơ hội ấy sẽ đến rất sớm.

Cuối tuần, trường tổ chức buổi kiểm tra thể chất định kỳ.

Trong lớp, La Phong cũng đang chăm chỉ tập luyện. Lâm Thần có thể nhận ra đối phương đang tiến bộ, dù chưa đến mức gây kinh ngạc.

Hai người đôi khi cùng chạy bộ sau giờ học. La Phong vẫn giữ thói quen kiên trì, còn Lâm Thần không để lộ toàn bộ tốc độ phát triển của mình.

Một lần, La Phong nhìn hắn hoàn thành bài chạy ngắn rồi tò mò hỏi:

"Lâm Thần, gần đây cậu tập luyện nhiều lắm à?"

"Ừ, muốn thử sức trong kỳ kiểm tra tới."

"Trông cậu có vẻ nhanh hơn trước."

Lâm Thần cười.

"Có lẽ vì ngủ sớm hơn."

La Phong không truy hỏi, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bài tập của mình.

Nhưng trong lòng Lâm Thần hiểu rõ, hắn không thể che giấu sự tiến bộ mãi mãi.

Một khi bước vào võ quán, tiếp xúc với những võ giả thực thụ, sức mạnh của hắn sẽ sớm được kiểm chứng.

Và khi ấy, điều khiến mọi người kinh ngạc không chỉ là lực quyền.

Mà còn là tốc độ tiến bộ vượt xa những gì một thiếu niên bình thường có thể đạt được.

Đêm trước ngày kiểm tra, Lâm Thần đứng trước gương, chậm rãi siết nắm tay.

Hắn không thử tung quyền thật mạnh. Thay vào đó, hắn tập trung vào tư thế, điểm phát lực và khả năng giữ thăng bằng sau mỗi động tác.

Một cú đấm tốt không chỉ phụ thuộc vào cơ bắp.

Nó còn liên quan đến góc xoay hông, chuyển động vai, sự phối hợp của cánh tay và thời điểm truyền lực từ chân lên thân người.

Đó là những chi tiết mà A Cơ đã giúp hắn phân tích hàng nghìn lần.

Lâm Thần nhắm mắt, nhớ lại toàn bộ quá trình huấn luyện.

Hắn cảm thấy mình đang đứng trước một cánh cửa.

Chỉ cần bước qua, con đường võ giả sẽ chính thức mở ra.

【Thông báo: Nền tảng cơ thể đã đạt điều kiện kiểm tra nâng cao. 】

【Dự kiến: Có khả năng tiến vào Học Đồ cấp 2 sau khi hoàn thành giai đoạn thích nghi tiếp theo. 】

Lâm Thần mở mắt.

"Vẫn chưa đủ."

Hắn biết rằng những cường giả thật sự không được tạo nên chỉ bằng một vài ngày nỗ lực.

Ngày mai, hắn sẽ bước vào phòng kiểm tra thể chất.

Hắn sẽ không cố ý thất bại để che giấu bản thân, cũng không cần phô trương toàn bộ thực lực. Hắn chỉ cần đưa ra một kết quả đủ tốt để mở đường cho mình tiến vào võ quán, đồng thời giữ lại những quân bài quan trọng nhất.

Bởi vì tương lai còn có Kim Giác Cự Thú.

Còn có vũ trụ rộng lớn vô tận.

Và còn có những sinh mệnh mà chỉ một thiên phú nhỏ bé cũng đủ thay đổi vận mệnh của cả một nền văn minh.

Lâm Thần tắt đèn.

Trong bóng tối, chiếc hộp kim loại khẽ lóe lên ánh sáng xanh.

A Cơ lặng lẽ ghi lại dữ liệu cuối cùng trong ngày.

"Đánh giá chủ thể.. Tốc độ thích nghi vượt dự đoán.."

"Khuyến nghị.. Tiếp tục quan sát.."

Không ai biết rằng, một thiếu niên bình thường trong khu dân cư Minh Nguyệt đang từng bước thay đổi vận mệnh của chính mình.

Ngày mai, khi con số trên máy kiểm tra xuất hiện, mọi chuyện sẽ bắt đầu khác đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề

Chương 3: Con Mồi Đầu Tiên​


Bình minh năm 2056 vừa ló dạng, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, rơi xuống căn phòng nhỏ của Lâm Thần.

Trên sàn nhà, cậu đang chống đẩy bằng một tay.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

Mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống nền gạch. Cánh tay đang chống đỡ cơ thể hơi run lên, nhưng Lâm Thần vẫn nghiến răng duy trì tư thế. Đến cái thứ hai mươi bảy, cơ bắp của cậu bắt đầu co giật, cánh tay cuối cùng không thể giữ vững, cả người đổ xuống sàn.

"Chậc, vẫn chưa đủ."

Lâm Thần nằm ngửa, thở hổn hển nhìn trần nhà.

Mười ngày trước, cậu chỉ là một học sinh trung học bình thường vừa xuyên không đến thế giới Thôn Phệ Tinh Không. Nhờ ký ức của nguyên chủ, sự hiểu biết về cốt truyện và hệ thống Sao Chép – Phân Tích – Nâng Cấp Thiên Phú, cậu có lợi thế mà người khác khó lòng tưởng tượng.

Nhưng lợi thế không đồng nghĩa với sức mạnh.

Cơ thể hiện tại của cậu vẫn đang ở giai đoạn Học Đồ sơ cấp. Dù tốc độ tiến bộ nhanh hơn dự tính, khoảng cách giữa một học sinh bình thường và võ giả thực thụ vẫn không thể bị xóa bỏ chỉ bằng vài suy nghĩ.

Ngoài kia là một thế giới mà quái thú có thể xé nát con người chỉ trong nháy mắt.

Biết trước tương lai không có nghĩa cậu sẽ sống sót được trong tương lai ấy.

"Chủ nhân, nhịp tim đã trở về mức ổn định. Tuy nhiên, tôi đề nghị ngài nghỉ ngơi ít nhất mười phút trước khi tiếp tục bài tập."

Giọng nói máy móc vang lên từ chiếc hộp kim loại cũ đặt trên bàn.

Lâm Thần ngồi dậy, cầm khăn lau mồ hôi.

"A Cơ, ngươi có thể theo dõi tình trạng cơ thể ta, phân tích khả năng tiến bộ, vậy có cách nào giúp ta tăng tốc độ tu luyện nữa không?"

Bên trong chiếc hộp, một đèn báo nhỏ chớp lên rồi tắt đi.

"Có. Nhưng với tình trạng hiện tại, năng lực phân tích của tôi bị hạn chế nghiêm trọng. Nhiều mô-đun đã ngừng hoạt động. Dữ liệu có thể sử dụng chỉ còn lại một phần rất nhỏ."

"Vậy cần làm gì để khôi phục?"

Lần này, A Cơ im lặng lâu hơn thường lệ.

"Bổ sung năng lượng."

Lâm Thần hơi nhướng mày.

"Pin?"

"Pin thông thường chỉ đủ duy trì những chức năng liên lạc và xử lý cơ bản. Muốn khôi phục các mô-đun phân tích sinh học chuyên sâu, tôi cần nguồn năng lượng có mật độ cao hơn. Một số vật liệu sinh học từ quái thú biến dị có thể đáp ứng yêu cầu sau khi được xử lý thích hợp."

Ánh mắt Lâm Thần lập tức trở nên nghiêm túc.

"Ý ngươi là.. Thú binh hạch tâm?"

"Đó là một nguồn tài nguyên có khả năng đáp ứng, nhưng tôi chưa thể xác nhận tất cả các loại hạch tâm đều tương thích. Cần thu thập mẫu vật để kiểm tra trước."

Lâm Thần cúi đầu suy nghĩ.

Trong thời kỳ Đại Niết Bàn, quái thú không chỉ là mối đe dọa đối với nhân loại mà còn là nguồn tài nguyên khổng lồ. Da, xương, thịt, sừng, móng vuốt và những bộ phận đặc biệt đều có giá trị. Võ giả dựa vào việc săn giết quái thú để kiếm tiền, mua trang bị, thuốc dinh dưỡng và nâng cao thực lực.

Nếu A Cơ có thể hấp thu một phần tài nguyên ấy để khôi phục, chuyến đi vào hoang dã sẽ mang lại cho cậu hai lợi ích.

Thứ nhất, kiếm tiền và tích lũy tài nguyên.

Thứ hai, giúp A Cơ phục hồi năng lực, từ đó hỗ trợ cậu phân tích thiên phú, kỹ thuật chiến đấu và đặc điểm của quái thú.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu phải tự mình đối mặt với nguy hiểm.

Không thể mãi trốn trong khu dân cư an toàn, càng không thể trông chờ A Cơ thay mình chiến đấu.

"Khả năng chiến đấu mô phỏng của ngươi còn hoạt động không?" Lâm Thần hỏi.

"Không. Mô-đun mô phỏng chiến đấu đã ngừng hoạt động. Hiện tại tôi chỉ có thể phân tích dữ liệu cơ thể và đưa ra một số đề xuất huấn luyện cơ bản. Ngay cả khi phục hồi, mô phỏng cũng chỉ đưa ra xác suất và phương án tham khảo, không thể bảo đảm chiến thắng trong thực chiến."

"Vậy trước mắt, ta phải tự rèn luyện."

"Đúng vậy."

Lâm Thần bật cười.

"Cũng tốt. Nếu cái gì cũng dựa vào ngươi, sau này gặp phải đối thủ vượt quá khả năng phân tích thì chẳng phải ta sẽ chết chắc sao?"

"Nhận định của chủ nhân có cơ sở."

"Ngươi đúng là chẳng biết nói đùa."

Cậu đứng lên, bắt đầu bài tập tiếp theo.

Buổi sáng, tại trường trung học.

Lâm Thần bước vào lớp với chiếc cặp đeo sau lưng. La Phong đã ngồi ở chỗ của mình, đang đọc tài liệu về kiểm tra tố chất thân thể của võ giả.

Thấy Lâm Thần đến, La Phong ngẩng đầu.

"Dạo này cậu dậy sớm lắm à?"

"Cũng bình thường thôi. Gần đây muốn cải thiện thể lực một chút."

"Cải thiện thể lực?"

La Phong quan sát cậu vài giây, dường như phát hiện điều gì đó.

"Cậu trông khỏe hơn trước thật. Hôm qua lúc chạy lên cầu thang, tôi thấy cậu gần như không thở gấp."

Lâm Thần thầm cảnh giác, ngoài mặt vẫn bình thản.

"Chắc do gần đây ngủ đủ giấc. Với lại tôi bắt đầu tập thể dục."

La Phong gật đầu, không hỏi thêm.

Bản thân hắn cũng đang nỗ lực từng ngày. Gia cảnh không dư dả khiến hắn hiểu rất rõ tầm quan trọng của sức mạnh. Chỉ có trở thành võ giả, gia đình hắn mới có cơ hội thay đổi cuộc sống.

Hai người trò chuyện vài câu rồi bắt đầu tiết học.

Nhưng trong lòng Lâm Thần, một kế hoạch đã dần hình thành.

Trước tiên, cậu phải đạt tiêu chuẩn võ giả sơ cấp. Sau đó, thông qua võ quán để tìm hiểu quy trình đăng ký ra ngoài thành, quy định săn giết quái thú và cách bán chiến lợi phẩm.

Cậu không thể tùy tiện chạy ra hoang dã chỉ vì muốn lấy năng lượng cho A Cơ.

Hoang dã không phải sân tập. Đó là nơi mà ngay cả võ giả có kinh nghiệm cũng có thể mất mạng.

Buổi chiều, sau khi tan học, Lâm Thần không về nhà ngay mà đi qua một cửa hàng chuyên bán dụng cụ thể thao và thiết bị huấn luyện.

Cậu đứng trước tủ kính, nhìn những đôi giày chuyên dụng và găng tay bảo hộ được trưng bày bên trong.

Giá cả không rẻ.

Số tiền nguyên chủ để lại chỉ đủ cho sinh hoạt thường ngày. Nếu muốn mua trang bị võ giả, cậu cần một nguồn thu nhập khác.

"Xem ra phải tiết kiệm từng chút một."

Lâm Thần ghi nhớ giá của một vài món đồ cơ bản rồi rời đi.

Trên đường về, cậu nhìn thấy bảng quảng cáo lớn của võ quán Cực Hạn. Bên dưới là hình ảnh những võ giả mặc trang phục tác chiến, đứng giữa vùng hoang dã đầy dấu tích chiến đấu.

Ánh mắt cậu dừng lại ở đó khá lâu.

Một ngày nào đó, cậu sẽ đứng trong số những người ấy.

Không phải để chứng minh bản thân với bất kỳ ai, mà vì nếu muốn sống sót trong thế giới này, cậu phải có đủ sức mạnh để tự quyết định vận mệnh của mình.

Tối hôm đó, Lâm Thần hoàn thành bài tập thể lực rồi ngồi xuống trước chiếc hộp kim loại.

"A Cơ, hãy lập cho ta một kế hoạch chuẩn bị trước khi trở thành võ giả."

"Đã phân tích dữ liệu hiện có."

Giọng nói máy móc vang lên.

"Đề xuất gồm ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất: Tăng cường thể lực và khả năng phản ứng, đồng thời theo dõi giới hạn chịu đựng của cơ thể. Giai đoạn thứ hai: Học kiến thức cơ bản về quái thú, vũ khí và quy tắc sinh tồn. Giai đoạn thứ ba: Sau khi đạt tiêu chuẩn võ giả và hoàn tất các thủ tục cần thiết, tiến hành chuyến đi thực chiến đầu tiên dưới điều kiện kiểm soát rủi ro."

"Có thể phân tích điểm yếu của quái thú ngay bây giờ không?"

"Có thể sử dụng dữ liệu sinh vật học phổ thông để phân tích sơ bộ. Tuy nhiên, độ chính xác đối với từng cá thể quái thú biến dị chưa được bảo đảm."

"Được. Vậy hãy bắt đầu từ những loài yếu nhất."

Trên màn hình nhỏ của thiết bị, một số hồ sơ cơ bản lần lượt hiện lên: Chuột răng sắt, chó hoang biến dị, lợn rừng thiết giáp và những loài quái thú cấp thấp thường xuất hiện ở vùng ngoại vi hoang dã.

Lâm Thần đọc từng dòng dữ liệu, ghi nhớ đặc điểm hình thể, thói quen di chuyển và những điểm nguy hiểm.

Cậu không có ý định vừa ra ngoài đã săn một con quái thú lớn để thể hiện bản lĩnh.

Mục tiêu đầu tiên của cậu rất đơn giản: Hiểu rõ đối thủ, chuẩn bị đầy đủ, tìm cơ hội thích hợp rồi sống sót trở về.

Khi đồng hồ chuyển sang mười một giờ đêm, A Cơ đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo nhỏ.

"Tôi phát hiện mức năng lượng còn lại đã giảm xuống dưới ngưỡng vận hành ổn định. Nếu tiếp tục duy trì hoạt động ở cường độ hiện tại, một số chức năng cơ bản có thể bị gián đoạn."

Lâm Thần lập tức nhìn sang.

"Có thể cầm cự bao lâu?"

"Không thể đưa ra thời gian chính xác. Việc hạn chế các tác vụ không cần thiết sẽ kéo dài thời gian hoạt động."

Cậu im lặng một lúc, sau đó đưa tay đặt lên chiếc hộp lạnh lẽo.

"Yên tâm. Ta sẽ tìm cách bổ sung năng lượng cho ngươi."

Đối với Lâm Thần, A Cơ không chỉ là một công cụ. Nó là người đồng hành duy nhất biết bí mật lớn nhất của cậu, đồng thời cũng là chìa khóa giúp cậu hiểu sâu hơn về thế giới này.

Nhưng lời hứa ấy không thể chỉ dừng lại ở lời nói.

Cậu cần trở nên mạnh hơn.

Cần kiếm được tiền.

Và sớm muộn gì, cậu cũng phải bước ra khỏi vùng an toàn, đối mặt với những con quái thú thực sự.

Lâm Thần đứng dậy, tắt đèn phòng rồi nằm xuống giường.

Trong bóng tối, giọng nói của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu.

【Nhiệm vụ phụ được kích hoạt: Chuẩn bị cho lần săn giết đầu tiên. 】

【Yêu cầu một: Đạt tiêu chuẩn võ giả sơ cấp. 】

【Yêu cầu hai: Hoàn thành huấn luyện nhận thức về quái thú và quy tắc sinh tồn. 】

【Yêu cầu ba: Sau khi đủ điều kiện, thu thập mẫu vật quái thú đầu tiên có khả năng chuyển hóa năng lượng cho A Cơ. 】

【Phần thưởng: Một lần phân tích chuyên sâu miễn phí và điểm tiến độ thức tỉnh Hỗn Nguyên Chi Khu. 】

Lâm Thần nhìn những dòng chữ đang dần biến mất, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Con mồi đầu tiên sao?"

Cậu nhắm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh vùng hoang dã bên ngoài những bức tường thành cao lớn.

"Được. Nhưng trước khi săn nó, ta sẽ bảo đảm rằng mình có thể sống sót trở về."

Đêm ấy, Lâm Thần chìm vào giấc ngủ với một mục tiêu rõ ràng hơn bao giờ hết.

Con đường cường giả của cậu đã bắt đầu thay đổi.

Từ một người biết trước tương lai, cậu sẽ trở thành người đủ sức tự tay viết lại tương lai ấy.

Và ở một nơi rất xa, trong vùng hoang dã bị màn đêm bao phủ, một đàn quái thú đang lặng lẽ di chuyển giữa những tòa nhà bỏ hoang.

Thời đại thuộc về kẻ mạnh chưa từng kết thúc.

Nó chỉ đang chờ đợi những người đủ can đảm bước vào cuộc chơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 4: Bài Kiểm Tra Võ Giả

Sáu giờ sáng, Minh Nguyệt tiểu khu.

Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Lâm Thần đã mở mắt. Cậu nhìn trần nhà vài giây, sau đó chậm rãi ngồi dậy, trên mặt hiện lên vẻ kiên quyết của một người vừa hạ quyết tâm làm chuyện lớn.

Ba giây sau, cậu nằm xuống lần nữa.

"Hay là ngủ thêm năm phút nhỉ?"

Trong căn phòng yên tĩnh, chiếc hộp kim loại đặt trên bàn phát ra một tiếng bíp nhẹ.

"Chủ nhân, theo lịch trình ngài đã thiết lập tối qua, hôm nay cần hoàn thành bài huấn luyện thể lực trước khi đến trường. Nếu bắt đầu muộn hơn mười phút, thời gian dành cho bữa sáng sẽ bị rút ngắn."

Lâm Thần lập tức bật dậy.

"Không được! Thiếu gì cũng được, chứ bữa sáng thì tuyệt đối không thể thiếu. Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến phát điên!"

"Đã ghi nhận. Tôi sẽ điều chỉnh lịch trình dinh dưỡng phù hợp với cường độ huấn luyện của ngài."

"Rất tốt, A Cơ. Ngươi quả nhiên là trợ thủ đáng tin cậy."

Lâm Thần vừa nói vừa nhanh chóng thay quần áo thể thao.

Thật ra, cậu không phải người lười biếng. Chỉ là khi nghĩ đến việc phải duy trì hàng trăm động tác rèn luyện mỗi ngày, ngay cả một người quyết tâm trở thành cường giả cũng khó tránh khỏi chút dao động.

Đặc biệt là khi chiếc giường ấm áp vẫn đang vẫy gọi.

Nhưng Lâm Thần hiểu rõ, cơ thể này không thể mạnh lên chỉ nhờ ý chí. Nếu muốn sống sót trong thời đại quái thú hoành hành, cậu phải biến việc rèn luyện thành thói quen.

Cậu bước ra khỏi nhà, bắt đầu chạy dọc theo con đường trong tiểu khu.

Gió sớm thổi qua, không khí có chút lạnh. Những tòa nhà cao tầng lần lượt sáng đèn, một vài cư dân cũng bắt đầu tập thể dục. Đây là cuộc sống bình thường trong khu dân cư được bảo vệ của căn cứ thành phố Giang Nam.

Ở ngoài kia, nhân loại phải dựa vào tường thành, vũ khí và các võ giả để ngăn chặn quái thú. Nhưng trong khu dân cư, phần lớn người dân vẫn có thể đi làm, đi học, sinh hoạt như trước.

Chính sự bình yên này càng khiến Lâm Thần hiểu rõ giá trị của sức mạnh.

Một khi tai họa thực sự ập đến, không phải ai cũng có cơ hội đứng sau bức tường thành.

"Chủ nhân, nhịp tim đang tăng nhanh. Tôi đề nghị giảm tốc độ khoảng năm phần trăm để duy trì sức bền."

Lâm Thần thở đều, đáp: "Được, cứ theo dõi giúp ta. Nếu có dấu hiệu vượt quá giới hạn thì báo ngay."

"Đã rõ."

Cậu giảm tốc độ, điều chỉnh nhịp thở, tiếp tục chạy.

Sau khi hoàn thành vòng chạy, Lâm Thần chuyển sang chống đẩy, squat và các bài tập phản xạ. Cậu dùng một quả bóng cao su nhỏ, ném vào tường rồi bắt lại bằng những góc độ khác nhau. Ban đầu, cậu liên tục bắt hụt. Quả bóng vài lần đập trúng vai, thậm chí có lần bay thẳng vào trán.

Bốp!

Lâm Thần đứng bất động hai giây.

"Được lắm. Mới sáng sớm mà đã bị một quả bóng giáo dục cách làm người."

"Chủ nhân, phản xạ của ngài đã cải thiện so với mười ngày trước. Tuy nhiên, khả năng phán đoán quỹ đạo bóng vẫn còn thiếu ổn định."

"Ta hiểu. Tiếp tục đi."

Lần này, cậu tập trung quan sát hướng ném, tốc độ và góc bật của quả bóng. Sau nhiều lần thử, số lần bắt hụt dần giảm xuống.

Đến khi kết thúc buổi huấn luyện, áo cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Cơ thể mệt mỏi, nhưng cảm giác kiểm soát từng chuyển động lại khiến Lâm Thần khá hài lòng.

Cậu không biết chính xác mình sẽ đạt đến đỉnh cao nào trong tương lai. Nhưng ít nhất, mỗi ngày trôi qua, cậu đều có thể cảm nhận được sự thay đổi của bản thân.

Đó mới là nền tảng thật sự của con đường cường giả.

Sau khi ăn sáng, Lâm Thần đến trường.

Vừa bước vào lớp, cậu đã thấy La Phong đang ngồi đọc tài liệu. Trên bàn là một quyển sách liên quan đến tố chất thân thể và tiêu chuẩn tuyển chọn võ giả.

Lâm Thần kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

"Chăm chỉ thế này, xem ra cậu chuẩn bị làm võ giả thật rồi."

La Phong ngẩng đầu.

"Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi nói đùa?"

"Không, tôi rất tin tưởng cậu."

Lâm Thần nghiêm túc gật đầu, sau đó bổ sung:

"Sau này nếu cậu trở thành cường giả nổi tiếng, nhớ đừng quên người bạn cùng bàn từng ngồi cạnh cậu trong những năm tháng gian khó."

La Phong nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Cậu cũng đang luyện tập mà. Nếu muốn trở thành võ giả thì cứ cố gắng, đừng nghĩ đến chuyện ăn theo tôi."

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang đầu tư tình bạn từ sớm."

"Vậy tôi có được đòi lãi không?"

"Được chứ. Nhưng phải chờ tôi giàu đã."

Hai người nhìn nhau, cuối cùng La Phong bật cười.

Không khí trong lớp vẫn như mọi ngày. Nhưng đối với Lâm Thần, những khoảnh khắc bình thường này cũng rất đáng quý. Trong tương lai, khi cả nhân loại phải đối mặt với những biến cố lớn hơn, những ngày tháng vô tư ở trường học có lẽ sẽ trở thành ký ức khó tìm lại.

Tiếng chuông vào tiết vang lên, cuộc trò chuyện kết thúc.

Trong giờ học, Lâm Thần vẫn chăm chú nghe giảng, nhưng cậu không bỏ qua thông báo được giáo viên chủ nhiệm nhắc đến vào cuối buổi.

Nhà trường sẽ phối hợp tổ chức kiểm tra tố chất thân thể cho học sinh trong thời gian tới. Những người đạt tiêu chuẩn phù hợp có thể đăng ký các đợt kiểm tra tuyển chọn võ giả tiếp theo.

Đây chính là cơ hội mà cậu đang chờ.

Buổi trưa, trong căn phòng nhỏ ở nhà, Lâm Thần đặt chiếc hộp kim loại lên bàn.

"A Cơ, hãy kiểm tra lại số liệu hiện tại của ta."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Một lúc sau, giọng nói của A Cơ vang lên.

"Dựa trên những dữ liệu ngài cung cấp và kết quả huấn luyện gần đây, lực quyền ước tính của ngài đã tăng so với lần đo trước. Tuy nhiên, đây chỉ là dự đoán dựa trên phản hồi cơ thể, không thể thay thế phép đo bằng thiết bị chuyên dụng."

Lâm Thần gật đầu.

"Ta hiểu. Trước đó, lực quyền của ta khoảng 248 kilôgam, tốc độ chạy khoảng 8, 9 mét mỗi giây. Hãy dự đoán xem còn bao lâu nữa ta có thể đạt tiêu chuẩn võ giả sơ cấp."

"Với cường độ huấn luyện hiện tại, ngài có cơ hội tiến gần đến tiêu chuẩn trong những tuần tiếp theo. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sẽ phụ thuộc vào khả năng phục hồi, dinh dưỡng, chất lượng giấc ngủ và sự thích nghi của cơ thể. Tôi không thể bảo đảm một mốc thời gian chính xác."

Lâm Thần xoa cằm.

"Vậy là vẫn phải tiếp tục chịu khổ."

"Đúng vậy, thưa chủ nhân."

"Ngươi nói chuyện thật thẳng thắn."

"Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ngài tối ưu hóa lịch huấn luyện trong phạm vi chức năng hiện có."

Lâm Thần mỉm cười.

"Được. Tiếp theo, hãy giúp ta tìm hiểu về quy tắc sinh tồn ngoài hoang dã."

Đây là việc cậu đã suy nghĩ từ tối hôm trước.

Muốn bổ sung năng lượng cho A Cơ, cậu cần tìm kiếm vật liệu thích hợp từ quái thú. Nhưng nếu chỉ quan tâm đến hạch tâm mà không hiểu cách săn bắt, cậu chẳng khác nào tự đưa mình vào miệng quái thú.

A Cơ bắt đầu tổng hợp những kiến thức còn lưu trữ được: Đặc điểm của các loài quái thú cấp thấp, cách nhận biết dấu vết, nguyên tắc di chuyển theo hướng gió, tầm quan trọng của việc quan sát địa hình và phương pháp rút lui khi gặp đối thủ mạnh hơn dự kiến.

Dù dữ liệu còn hạn chế, những kiến thức này vẫn rất hữu ích.

"Chủ nhân, điều quan trọng nhất trong lần thực chiến đầu tiên không phải số lượng quái thú ngài săn được, mà là khả năng đánh giá nguy hiểm và trở về an toàn."

Lâm Thần im lặng một lát rồi đáp:

"Ta đồng ý. Nếu chưa hiểu rõ tình hình mà đã liều mạng, dù có kiếm được tài nguyên cũng chẳng còn ý nghĩa."

Cậu nhìn chiếc hộp kim loại.

"Ta sẽ không lấy mạng mình ra đánh cược chỉ để khôi phục ngươi nhanh hơn. Chúng ta còn nhiều thời gian, miễn là đi đúng đường."

Đèn báo trên hộp kim loại chớp nhẹ.

"Cảm ơn ngài, chủ nhân. Tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi nguồn tài nguyên có thể để hỗ trợ ngài."

Chiều hôm đó, Lâm Thần dành thời gian kiểm tra số tiền mình đang có và lập một danh sách những thứ cần chuẩn bị.

Trước mắt, cậu chưa thể mua trang bị tác chiến cao cấp. Cách hợp lý nhất là tiếp tục rèn luyện, tìm hiểu quy trình đăng ký vào võ quán, đồng thời tiết kiệm tiền cho những dụng cụ cần thiết.

Cậu ghi vào sổ ba dòng lớn:

Thứ nhất, đạt tiêu chuẩn võ giả sơ cấp.

Thứ hai, tìm hiểu phương thức huấn luyện và kiểm tra chính thức.

Thứ ba, chuẩn bị cho chuyến đi thực chiến đầu tiên khi đã đủ điều kiện.

Nhìn danh sách, Lâm Thần cảm thấy con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Hắn từng nghĩ rằng biết trước cốt truyện sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng. Nhưng càng tìm hiểu kỹ, cậu càng nhận ra một sự thật: Kiến thức về tương lai chỉ giúp cậu lựa chọn đúng hướng, chứ không thể thay thế sức mạnh cần có để đi đến đích.

Cậu không thể chỉ chờ những cơ duyên xuất hiện.

Cậu phải có đủ năng lực để nắm lấy chúng.

Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập cuối ngày, Lâm Thần ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh đèn trải dài khắp khu dân cư.

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh vùng hoang dã, những con quái thú đáng sợ và những võ giả đang liều mạng chiến đấu để bảo vệ nhân loại.

Một ngày nào đó, cậu sẽ bước vào nơi ấy.

Nhưng không phải với tâm thế của một kẻ nóng vội muốn chứng minh bản thân.

Cậu sẽ bước vào với sự chuẩn bị đầy đủ, với khả năng tự bảo vệ mình và với một mục tiêu rõ ràng.

Trở nên mạnh hơn.

Khôi phục A Cơ.

Và từng bước giành lấy quyền quyết định vận mệnh của chính mình.

"Chủ nhân, đã đến giờ nghỉ ngơi theo lịch trình."

Lâm Thần đứng dậy, duỗi vai.

"Được rồi. Ngày mai tiếp tục."

Cậu tắt đèn, nằm xuống giường, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"A Cơ, nếu một ngày ta trở thành cường giả tuyệt thế, ngươi nghĩ câu đầu tiên ta nên nói là gì?"

A Cơ im lặng trong chốc lát, rồi đáp bằng giọng điệu bình ổn:

"Thưa chủ nhân, tôi cho rằng ngài nên lựa chọn câu nói phù hợp với hoàn cảnh. Một lời tuyên bố mạnh mẽ có thể tạo ấn tượng, nhưng thực lực mới là yếu tố quyết định."

Lâm Thần bật cười.

"Đúng là chẳng có chút lãng mạn nào."

Cậu kéo chăn lên, khẽ lẩm bẩm:

"Nhưng thôi, đợi đến ngày đó rồi tính. Bây giờ, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là vượt qua bài kiểm tra võ giả."

Ngoài cửa sổ, màn đêm lặng lẽ bao phủ Minh Nguyệt tiểu khu.

Một ngày huấn luyện nữa đã kết thúc.

Lâm Thần vẫn chưa trở thành võ giả, cũng chưa đặt chân vào vùng hoang dã. Nhưng từng bước chuẩn bị âm thầm hôm nay đang giúp cậu tiến gần hơn đến thời khắc ấy.

Và khi cánh cửa hoang dã thực sự mở ra, cậu sẽ không còn là người chỉ biết dựa vào ký ức về tương lai.

Cậu sẽ là một võ giả đang tự tay bước lên con đường chính mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 5: Buổi Kiểm Tra Đầu Tiên

Ngày 8 tháng 6 năm 2056. Sáu giờ mười phút sáng.

Lâm Thần đứng trước chiếc máy đo lực quyền cũ trong phòng huấn luyện tạm thời mà cậu thuê theo giờ.

Căn phòng không lớn, thiết bị cũng chẳng phải loại cao cấp nhất. Nhưng đối với một học sinh trung học đang cố gắng kiểm tra tiến độ của mình, nơi này đã đủ dùng.

Cậu quấn lại băng bảo vệ cổ tay, hít sâu một hơi rồi nhìn vào bảng số liệu trên màn hình.

Lực quyền lần trước: Khoảng 248 kg.

Tốc độ chạy lần trước: Khoảng 8, 9 m/s.

Đó là những con số A Cơ ước tính từ quá trình tập luyện trước đây. Hôm nay, cậu muốn biết kết quả thực tế.

"Chủ nhân, thiết bị đã khởi động. Tôi đã kiểm tra sơ bộ cảm biến, nhưng không thể bảo đảm độ chính xác tuyệt đối nếu chưa được hiệu chuẩn bằng dụng cụ chuyên dụng."

"Đủ rồi. Ta chỉ cần biết mình tiến bộ đến đâu."

"Vâng, thưa chủ nhân."

Lâm Thần đứng trước đích đấm, chân trước hơi khuỵu, hông xoay nhẹ. Cậu không vội tung quyền ngay mà nhắm mắt, nhớ lại những động tác đã luyện suốt nhiều ngày qua.

Đấm không chỉ dựa vào cánh tay.

Lực phải truyền từ chân, qua hông, thân người, rồi mới dồn vào nắm đấm. Chỉ một mắt xích không phối hợp, sức mạnh phát ra cũng sẽ giảm đáng kể.

Đây là kiến thức cơ bản, nhưng muốn biến kiến thức thành phản xạ tự nhiên lại cần rất nhiều lần luyện tập.

"Bắt đầu!"

Ầm!

Nắm đấm của Lâm Thần nện mạnh vào đích đo.

Màn hình nhảy số.

326 kg.

Cậu nhìn con số ấy, hơi ngẩn người.

"Ba trăm hai mươi sáu?"

"Vâng, thưa chủ nhân. Kết quả cao hơn mức ước tính trước đây. Tuy nhiên, đây mới là một lần đo. Tôi đề nghị thực hiện thêm ít nhất ba lần để loại trừ sai số do tư thế và kỹ thuật."

Lâm Thần gật đầu.

Cậu lùi lại, thả lỏng vai, hít sâu rồi đấm lần thứ hai.

341 kg.

Lần thứ ba.

348 kg.

Lần thứ tư.

344 kg.

Bốn kết quả dao động trong một khoảng tương đối hẹp. Dù chiếc máy không phải thiết bị chuyên dụng của võ quán, kết quả vẫn đủ để xác nhận rằng lực quyền của cậu đã tăng rõ rệt.

Lâm Thần chống tay lên hông, thở ra một hơi dài.

"Cuối cùng cũng không uổng công mỗi sáng vật lộn với quả bóng đáng ghét kia."

"Chủ nhân, các bài tập phản xạ có thể đã hỗ trợ khả năng phối hợp vận động. Tuy nhiên, không thể quy toàn bộ mức tăng lực quyền cho một bài tập đơn lẻ."

"Ta biết, ta biết. Ngươi cứ ghi lại dữ liệu đi."

"Đã ghi nhận."

Lâm Thần nhìn lại con số trung bình.

Khoảng 340 kg.

So với mức 248 kg ban đầu, đây là một bước tiến đáng kể. Nhưng so với tiêu chuẩn lực quyền khoảng 900 kg của võ giả chuẩn bị chiến, cậu vẫn còn một khoảng cách rất lớn.

Cậu không thất vọng.

Trái lại, con số ấy giúp cậu nhìn rõ thực tế hơn.

Cậu đã tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để tự tin đối mặt với quái thú ngoài hoang dã.

"Tiếp theo, kiểm tra tốc độ chạy."

Bảy giờ kém mười phút, Lâm Thần có mặt tại đường chạy trong một khu thể thao gần nhà.

Sau khi khởi động kỹ, cậu đứng ở vạch xuất phát. Thiết bị đo thời gian được đặt ở cuối đoạn đường, còn A Cơ theo dõi kết quả thông qua dữ liệu mà cậu cung cấp.

"Chủ nhân, hãy chú ý duy trì nhịp chạy ổn định. Trong lần đo này, tôi đề nghị ưu tiên kết quả chính xác hơn là cố gắng đạt thành tích cao nhất."

"Được."

Lâm Thần cúi người.

Ba.

Hai.

Một!

Cậu lao đi.

Gió quất vào mặt. Hai chân liên tục đạp xuống mặt đường, cơ thể tiến về phía trước. Cậu cố gắng giữ nhịp thở, không để những động tác thừa làm lãng phí sức lực.

Khi vượt qua vạch đích, cậu giảm tốc, đi thêm một đoạn rồi mới dừng lại.

Kết quả lần đầu: 10, 4 m/s.

Lâm Thần chống đầu gối, thở hổn hển.

"Chạy nhanh hơn trước gần hai mét mỗi giây.. Cũng không tệ."

Cậu nghỉ ngơi vài phút rồi thực hiện lần đo thứ hai.

Kết quả: 10, 7 m/s.

Lần thứ ba: 10, 5 m/s.

A Cơ tổng hợp dữ liệu, sau đó báo cáo:

"Thưa chủ nhân, tốc độ hiện tại đã tăng so với lần đo trước. Tuy nhiên, ngài vẫn chưa đạt tiêu chuẩn tốc độ chạy của võ giả chuẩn bị chiến. Ngoài ra, thành tích có thể chịu ảnh hưởng từ chiều dài đoạn đường, điều kiện mặt sân và phương pháp đo."

"Được rồi. Ta hiểu."

Lâm Thần ngẩng đầu nhìn đường chạy trống trải.

Nếu không có hệ thống, không có A Cơ và những kiến thức về tương lai, cậu có lẽ vẫn chỉ là một học sinh bình thường. Nhưng lợi thế ấy không có nghĩa cậu được phép xem nhẹ từng bước nhỏ.

Một ngày tăng thêm một chút.

Một tuần tiến bộ thêm một đoạn.

Đến khi cơ hội thực sự xuất hiện, cậu phải đủ sức nắm lấy nó.

Tám giờ sáng, Lâm Thần trở về nhà, ăn sáng rồi chuẩn bị đến trường.

Hôm nay lớp cậu có tiết thể dục, trong đó giáo viên dự kiến kiểm tra một số hạng mục thể lực cơ bản. Dù đây chưa phải kỳ kiểm tra tuyển chọn võ giả chính thức, Lâm Thần vẫn muốn quan sát tiêu chuẩn chung của các học sinh.

Khi cậu bước vào lớp, La Phong đang đứng cạnh bàn, trò chuyện với Ngụy Văn.

Ngụy Văn vừa thấy Lâm Thần liền vẫy tay.

"Ê, Lâm Thần! Dạo này cậu chạy bộ nhiều lắm phải không? Hôm qua tôi thấy cậu chạy ngang qua khu nhà."

"Ừ, tập luyện một chút."

"Có bí quyết gì không? Chỉ tôi với!"

Lâm Thần nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Ngụy Văn, nghiêm túc đáp:

"Có."

Ngụy Văn lập tức kéo ghế lại gần.

"Bí quyết gì?"

"Đặt báo thức sớm hơn, sau đó đừng tắt nó."

Ngụy Văn sững sờ.

"Thế thôi á?"

"Cậu nghĩ sao? Chẳng lẽ tôi phải tế trời cầu mưa, chờ sức mạnh từ trên trời rơi xuống à?"

La Phong bật cười, còn Ngụy Văn ôm ngực như vừa chịu một đòn chí mạng.

"Được lắm! Tình bạn của chúng ta kết thúc từ hôm nay!"

Lâm Thần khoát tay.

"Mau cút. Mới sáng sớm đã đòi tuyệt giao, cậu định làm tôi tổn thương tinh thần để khỏi phải tập luyện đấy à?"

Cả ba cùng cười.

Nhưng khi tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên, bầu không khí nhanh chóng trở lại nghiêm túc.

Giáo viên thể dục bước vào, cầm theo danh sách học sinh.

"Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra thể lực cơ bản. Các em phải thực hiện đúng quy trình, không được tự ý tăng cường độ nếu chưa khởi động đầy đủ. Những em có ý định tham gia tuyển chọn võ giả cần đặc biệt chú ý đến tình trạng cơ thể của mình."

Lâm Thần và La Phong nhìn nhau.

Cả hai đều hiểu, đây là cơ hội để biết rõ vị trí hiện tại của bản thân so với những người cùng trang lứa.

Buổi kiểm tra bắt đầu bằng chạy ngắn, tiếp theo là bài tập sức bền và kiểm tra khả năng phối hợp vận động.

Lâm Thần không phải người có thành tích nổi bật nhất ở tất cả các hạng mục. Một số học sinh có thể trạng tốt vẫn giữ được ưu thế ở bài chạy bền. Tuy nhiên, khả năng tăng tốc và đổi hướng của cậu đã cải thiện rõ rệt.

Đến bài tập phản xạ, giáo viên sử dụng một thiết bị thả vật nhỏ từ độ cao cố định, yêu cầu học sinh bắt lấy trong thời gian ngắn nhất có thể.

Lượt đầu tiên, Lâm Thần bắt được.

Lượt thứ hai, cậu bắt được lần nữa.

Lượt thứ ba, vật thể rơi sát đầu ngón tay rồi bật xuống đất.

"Tiếc thật."

Cậu cúi xuống nhặt vật thể, không tìm cách che giấu sai sót.

La Phong đứng gần đó quan sát một lúc, sau đó hỏi:

"Cậu tập phản xạ riêng à?"

"Có tập một chút."

"Bảo sao. Động tác của cậu nhanh hơn trước khá nhiều."

Lâm Thần cười.

"Cậu cũng đâu có đứng yên."

La Phong không phủ nhận. Hắn vẫn đang kiên trì rèn luyện, và sự nghiêm túc ấy khiến Lâm Thần càng tôn trọng người bạn này.

Trong thế giới mà cả hai đang sống, thiên phú rất quan trọng, nhưng nỗ lực và khả năng nắm bắt cơ hội cũng không kém phần thiết yếu.

Buổi kiểm tra kết thúc vào gần trưa. Giáo viên ghi lại kết quả của từng học sinh, đồng thời thông báo lịch kiểm tra tố chất thân thể sắp tới.

"Ngày 15 tháng 6, nhà trường sẽ tổ chức một đợt kiểm tra riêng cho những học sinh đăng ký. Các em có nguyện vọng tham gia tuyển chọn võ giả hãy chuẩn bị trước. Sau khi có kết quả, những trường hợp đủ điều kiện sẽ được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo."

Lâm Thần âm thầm ghi nhớ ngày tháng.

Còn một tuần.

Đến lúc đó, cậu sẽ có kết quả chính thức đầu tiên tại trường.

Buổi chiều, sau khi trở về nhà, Lâm Thần mở cuốn sổ ghi chép và viết lại kết quả đo buổi sáng.

Hồ sơ thể lực cá nhân - Lâm Thần

Ngày đo: 08/06/2056.

Lực quyền: 326 kg, 341 kg, 348 kg, 344 kg.

Lực quyền trung bình: Xấp xỉ 340 kg.

Tốc độ chạy: 10, 4 m/s; 10, 7 m/s; 10, 5 m/s.

Tốc độ trung bình: Xấp xỉ 10, 5 m/s.

Phản xạ: Cải thiện, nhưng chưa có kết quả đo chuẩn hóa.

Sức bền: Chưa đủ dữ liệu để đánh giá chính xác.

Tình trạng chung: Có tiến bộ, cần tiếp tục huấn luyện và phục hồi hợp lý.

Cậu nhìn bản ghi rồi hỏi:

"A Cơ, theo ngươi, vấn đề lớn nhất của ta hiện giờ là gì?"

A Cơ trả lời gần như ngay lập tức.

"Thưa chủ nhân, dữ liệu hiện có cho thấy ngài còn thiếu sức mạnh cơ bản, sức bền và kinh nghiệm vận động dưới áp lực. Ngoài ra, việc chưa có thiết bị chuyên dụng khiến một số chỉ số chỉ mang tính tham khảo."

"Còn thiên phú của ta?"

"Dữ liệu hiện tại chưa đủ để định lượng chính xác tiềm năng của Hỗn Nguyên Chi Khu. Tôi có thể tiếp tục theo dõi phản ứng cơ thể, nhưng không nên đưa ra kết luận vượt quá bằng chứng."

Lâm Thần gật đầu.

Cậu thích sự thận trọng ấy. A Cơ có thể hỗ trợ cậu phân tích, nhưng nó không bịa ra một tương lai chắc chắn chỉ để khiến cậu vui lòng.

"Được. Từ hôm nay, mỗi tuần ta sẽ đo lại một lần. Nếu có dấu hiệu bất thường, ngươi phải báo cho ta."

"Vâng, thưa chủ nhân. Tôi sẽ lưu lại dữ liệu và thông báo khi phát hiện biến động đáng chú ý."

Lâm Thần đóng cuốn sổ.

Một tuần nữa sẽ đến ngày kiểm tra chính thức tại trường. Sau đó, nếu đủ điều kiện, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu quy trình kiểm tra tại võ quán Cực Hạn.

Cậu vẫn chưa thể tiến vào hoang dã, càng chưa thể nghĩ đến việc săn giết quái thú để bổ sung năng lượng cho A Cơ.

Nhưng lần đầu tiên, con đường phía trước đã có những cột mốc cụ thể.

Không còn là một lời hứa mơ hồ rằng bản thân sẽ trở nên mạnh hơn.

Mà là những con số có thể đo lường, những mục tiêu có thể theo đuổi và những giới hạn cần vượt qua.

Lâm Thần đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Còn một tuần.."

Cậu siết nhẹ nắm tay.

"Vậy thì tranh thủ từng ngày. Đến hôm đó, ta sẽ cho mọi người thấy kết quả."

Trong căn phòng yên tĩnh, đèn báo trên chiếc hộp kim loại khẽ sáng.

A Cơ tiếp tục ghi lại dữ liệu, chờ đợi những bước tiến tiếp theo của chủ nhân.

Còn Lâm Thần, sau khi nghỉ ngơi đủ thời gian, lại thay quần áo tập luyện.

Bởi vì cậu hiểu rõ một điều.

Muốn khiến người khác kinh ngạc trong ngày kiểm tra, cách tốt nhất không phải là đứng trước gương tưởng tượng mình mạnh đến mức nào.

Mà là thêm một lần nữa bước ra ngoài, nghiêm túc rèn luyện.

Và lần này, cậu nhất định sẽ không để quả bóng cao su kia đánh trúng trán mình thêm lần nào nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 7: Thiên Phú Linh Miêu - Bước Qua Giới Hạn

Nửa cuối tháng sáu, lịch sinh hoạt của Lâm Thần gần như bị rút gọn thành ba việc: Huấn luyện, học tập những kiến thức cần thiết và nghiên cứu tinh thần niệm lực.

Việc đến trường vẫn phải duy trì, nhưng hắn không còn phí thời gian vào những hoạt động không cần thiết. Những buổi học lặp lại được giải quyết nhanh gọn; khi có thời gian trống, hắn đọc tài liệu về quái thú, địa hình hoang dã và quy tắc sinh tồn.

A Cơ chịu trách nhiệm sắp xếp lịch luyện tập.

Sáng sớm: Chạy bền và kiểm soát hơi thở.

Buổi chiều: Sức mạnh, phản ứng, thân pháp.

Buổi tối: Tinh thần niệm lực và phân tích dữ liệu.

Mỗi bài tập đều được ghi lại. Nếu chỉ số giảm bất thường, A Cơ lập tức điều chỉnh cường độ để tránh khiến cơ thể bị thương do tập luyện quá mức.

Lâm Thần không muốn chết vì tập thể dục trước khi kịp nhìn thấy thế giới bên ngoài.

"Chủ nhân, theo số liệu hiện tại, khả năng thích nghi của ngài đang tăng nhanh."

"Bao nhanh?"

"Không thể dùng một con số ổn định để mô tả. Thể chất, tinh thần lực và khả năng điều khiển cơ thể đang hỗ trợ lẫn nhau."

"Dịch ra tiếng người."

"Ngài đang tiến bộ nhanh hơn dự kiến."

"Thế có phải thiên tài không?"

"Có thể dùng từ đó, nhưng cần thêm dữ liệu."

Lâm Thần thở dài.

"Ngươi đúng là kẻ thù của sự lãng mạn."

Ngày 20 tháng 6, lực quyền của hắn vượt qua 800 kg.

Ngày 23 tháng 6, hắn đạt mức 900 kg trong lần đánh tốt nhất, nhưng chưa thể duy trì ổn định ở mọi lượt.

Ngày 26 tháng 6, tốc độ chạy bứt lên hơn 24 m/s.

Điều thay đổi lớn nhất lại nằm ở thân pháp.

Trước đây, Lâm Thần có thể phản ứng nhanh, nhưng cơ thể chưa chắc theo kịp suy nghĩ. Sau khi sao chép thiên phú Linh Miêu, hắn dần tìm ra cách phân phối lực hiệu quả hơn. Khi đổi hướng, hắn không còn phải giảm tốc quá nhiều; khi né tránh, hắn có thể tận dụng một bước ngắn để thoát khỏi đường tấn công.

A Cơ dựng những bài mô phỏng đơn giản bằng các vật thể chuyển động, yêu cầu hắn né tránh trong không gian hẹp.

Lần đầu tiên, Lâm Thần đụng vào gần hết các vật cản.

Lần thứ mười, hắn né được một nửa.

Lần thứ ba mươi, hắn bắt đầu đọc được quỹ đạo.

Đến cuối buổi, hắn lách qua dãy vật cản mà không chạm vào cái nào.

"Chủ nhân, tiến bộ đáng kể."

"Có lời khen nào mạnh mẽ hơn không?"

"Ngài đã giảm số lần va chạm từ hai mươi bảy xuống không."

"Được rồi, coi như ngươi biết nói chuyện."

Hệ thống cũng ghi nhận sự thay đổi của hắn.

Cảnh giới võ giả: Học Đồ cấp cao, tiến gần cực hạn.

Thiên phú đã sao chép: Linh Miêu.

Tinh thần niệm lực: Đang tăng trưởng; chưa công khai cấp bậc.

Nhiệm vụ tiếp theo: Hoàn thành kiểm tra chuẩn võ giả và đăng ký tư cách võ giả.

Ngày 28 tháng 6, Lâm Thần đến một phòng huấn luyện tư nhân để kiểm tra thử lần cuối.

Lực quyền: 1.006 kg.

Tốc độ chạy: 25, 6 m/s.

Phản ứng: Ổn định ở mức đủ để đăng ký đánh giá chính thức, nhưng vẫn cần thiết bị chuẩn hóa của võ quán xác nhận.

Lâm Thần nhìn kết quả, cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Cuối cùng cũng không còn phải nhìn mấy con số ba chữ số nữa."

A Cơ nhắc nhở:

"Chủ nhân, xin đừng xem nhẹ đối thủ. Đạt ngưỡng kiểm tra không đồng nghĩa với việc đã có kinh nghiệm chiến đấu."

"Ta biết. Đấm trúng bao cát khác với đấm trúng quái thú."

Hắn thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cho buổi kiểm tra chính thức.

Trước khi rời phòng, Lâm Thần mở bảng hệ thống. Hai lượt sao chép vẫn còn đó. Hắn không định sử dụng tùy tiện.

Một thiên phú tốt có thể thay đổi cả con đường trưởng thành. Nếu chọn đúng thời điểm, hiệu quả sẽ vượt xa việc sao chép bất cứ thứ gì chỉ vì tò mò.

Bên ngoài, trời đổ mưa.

Lâm Thần kéo khóa áo khoác, bước vào màn mưa.

Ngày mai, hắn sẽ chính thức bước đến cửa ngõ của thế giới võ giả.
 
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 8: Kiểm Tra Võ Giả - Hợp Đồng Siêu Cấp

Ngày 1 tháng 7 năm 2056.

Tại Cực Hạn Võ Quán, khu kiểm tra chuẩn võ giả đã có không ít người tập trung. Có học viên đến thử vận may, có người đã luyện tập nhiều năm, cũng có vài võ giả trẻ đến quan sát.

Lâm Thần đăng ký dưới tên thật.

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ nhìn tuổi của hắn, hơi nhướng mày.

"Mười bảy tuổi?"

"Vâng."

"Đã có kết quả kiểm tra thử chưa?"

Lâm Thần đưa ra dữ liệu được phòng huấn luyện tư nhân xác nhận. Nhân viên xem qua, sau đó dẫn hắn đến khu kiểm tra chính thức.

Bài kiểm tra đầu tiên là lực quyền.

Lâm Thần đứng trước máy đo, điều chỉnh tư thế rồi tung quyền.

1.034 kg.

Lần thứ hai: 1.062 kg.

Lần thứ ba: 1.048 kg.

Nhân viên phụ trách nhìn màn hình, xác nhận thiết bị không có lỗi rồi đánh dấu vào hồ sơ.

Tiếp theo là tốc độ chạy.

Lâm Thần lao qua đường đo. Kết quả ổn định quanh mức 25, 8 m/s.

Cuối cùng là kiểm tra phản ứng thần kinh bằng thiết bị chuyên dụng.

Hắn đứng trong khu vực đánh giá, nơi các tín hiệu tấn công giả lập xuất hiện bất ngờ từ nhiều hướng. Nhiệm vụ là né tránh và giữ thăng bằng, không được bước ra khỏi vùng giới hạn.

Thiên phú Linh Miêu phát huy tác dụng rõ rệt. Lâm Thần không cần di chuyển quá rộng; những bước chân ngắn, đổi hướng chính xác giúp hắn né được phần lớn tín hiệu.

Khi bài kiểm tra kết thúc, nhân viên phụ trách xem lại dữ liệu.

"Đạt tiêu chuẩn."

Ba chữ ấy khiến Lâm Thần cảm thấy nhẹ nhõm hơn hắn tưởng.

Hắn đã chính thức vượt qua ngưỡng chuẩn võ giả.

Trong phòng chờ, vài học viên nhìn hắn với vẻ khó tin. Một thiếu niên mới mười bảy tuổi đạt tiêu chuẩn đã đủ khiến người khác chú ý, huống chi những chỉ số của hắn còn khá đồng đều.

Không lâu sau, một vị giám khảo phụ trách tuyển chọn võ giả trẻ xuất hiện.

"Lâm Thần, cậu có dự định gia nhập võ quán không?"

"Cực Hạn Võ Quán là lựa chọn đầu tiên của tôi."

"Vậy chúng ta có thể bàn về hợp đồng."

Cuộc trao đổi kéo dài gần một giờ. Lâm Thần không đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng hắn biết mình cần gì: Tài nguyên huấn luyện, quyền sử dụng phòng luyện tập, thông tin nhiệm vụ, quyền tiếp cận thiết bị chuyên dụng và cơ hội tham gia những chuyến thực chiến có giám sát.

Nhờ thành tích tốt, tuổi còn trẻ và tiềm năng được đánh giá cao, hắn nhận được một bản hợp đồng đặc biệt dành cho võ giả trẻ triển vọng.

Đây chưa phải đãi ngộ cao nhất của toàn bộ võ quán, nhưng tốt hơn rõ rệt so với hợp đồng cơ bản. Những khoản hỗ trợ, điều kiện huấn luyện và quyền lợi đều được ghi rõ trong văn bản, tránh những lời hứa mơ hồ.

Lâm Thần đọc từng điều khoản trước khi ký.

A Cơ âm thầm phân tích nội dung.

"Chủ nhân, điều khoản không có dấu hiệu bất lợi nghiêm trọng. Tôi đề xuất chấp nhận, đồng thời lưu lại bản sao."

"Ta cũng nghĩ vậy. Làm người phải biết đọc hợp đồng, không thể cứ thấy chữ 'siêu cấp' là ký bừa."

Khi chữ ký cuối cùng được hoàn tất, nhân viên bắt tay hắn.

"Chúc mừng cậu. Từ hôm nay, cậu là võ giả được đăng ký chính thức của Cực Hạn Võ Quán."

Lâm Thần rời khỏi phòng ký kết, nhìn tấm thẻ mới trong tay.

Hắn không hề biết rằng ở một nơi khác, La Phong cũng đang tiến nhanh trên con đường của riêng mình. Trong tương lai, hai người sẽ còn gặp nhau ở những thời điểm quan trọng.

Nhưng trước mắt, Lâm Thần có một việc cần làm.

Hắn phải chuẩn bị cho lần đầu bước vào chiến trường hoang dã.

Và hắn cần một đôi song đao.
 
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 9: Song Đao - Bí Tịch Thập Trọng Điệp Gia

Khu bán trang bị của Cực Hạn Võ Quán nằm trong một tòa nhà chuyên dụng. Bên trong có đủ loại vũ khí, áo giáp, ba lô chiến thuật và bí tịch cơ sở dành cho võ giả mới.

Lâm Thần đi qua từng quầy, cuối cùng dừng trước khu song đao.

Hắn không lựa chọn trường đao thông thường. Trong những mô phỏng của A Cơ, song đao phù hợp với khả năng điều khiển hai tay, chuyển hướng liên tục và lối đánh cận chiến linh hoạt mà hắn đang xây dựng.

"Chủ nhân, song đao có thể bù đắp điểm yếu khi đối đầu nhiều mục tiêu, nhưng yêu cầu khả năng phối hợp hai tay rất cao."

"Ta biết. Một thanh để mở đường, một thanh để kết thúc. Nếu phối hợp tốt, đối thủ sẽ khó đoán hướng tấn công."

"Cách mô tả này có tính khái quát. Cần luyện tập để đạt hiệu quả thực tế."

"Ngươi có thể để ta vui vẻ trong ba giây được không?"

"Được. Tôi sẽ bắt đầu đếm sau khi ngài luyện xong."

Lâm Thần chọn một đôi chiến đao có độ dài vừa phải, cân bằng tốt, phù hợp cho người mới sử dụng song đao. Hắn cũng mua một bộ áo giáp nhẹ, giày chiến đấu, ba lô, dụng cụ sơ cứu và thiết bị liên lạc.

Sau đó, hắn đến khu bí tịch.

Những bí tịch được bày bán có nhiều cấp độ khác nhau. Phần lớn phù hợp với võ giả mới, tập trung vào các động tác cơ bản, đường đao và cách phát lực.

Lâm Thần chọn một bộ bí tịch song đao làm nền tảng, không phải vì nó mạnh nhất, mà vì cấu trúc kỹ thuật rõ ràng, thuận tiện cho A Cơ phân tích.

Đêm hôm đó, hắn đặt tài liệu lên bàn.

"A Cơ, phân tích toàn bộ hệ thống vận lực, góc chém, nhịp chuyển động và điểm giao nhau giữa hai thanh đao."

"Đã tiếp nhận. Tôi sẽ đối chiếu nguyên lý cơ học, khả năng chịu tải của cơ thể và những dữ liệu thực chiến mà ngài cung cấp. Tuy nhiên, tôi không thể bảo đảm một bí tịch mới lập tức vượt qua mọi phương pháp hiện có chỉ bằng mô phỏng."

"Ta không cần ngươi bảo đảm. Ta cần ngươi tìm ra hướng tốt nhất."

Trong nhiều giờ, A Cơ xử lý dữ liệu. Nó loại bỏ những động tác thừa, điều chỉnh góc xoay cổ tay, thay đổi cách phân phối lực từ chân lên hông rồi truyền đến hai cánh tay.

Cuối cùng, một bản thiết kế hiện lên.

Bí tịch song đao: Thập Trọng Lôi Điệp.

Nguyên lý cốt lõi: Mỗi tầng tạo ra một nhịp phát lực chồng lên nhịp trước, dùng thời điểm tiếp xúc, góc chém và chuyển động thân thể để khuếch đại hiệu quả đòn đánh.

Hệ số mục tiêu của mỗi tầng là 2, 5 lần so với tầng trước trong điều kiện lý tưởng của mô hình. Đây là mục tiêu thiết kế, không phải lời khẳng định rằng mọi đòn đánh ngoài thực chiến đều có thể đạt mức khuếch đại ấy.

Mười tầng của bí tịch được chia như sau:

- Tầng 1 - Khởi Điệp: Học cách tích lực và truyền lực đúng hướng.

- Tầng 2 - Song Ảnh: Hai thanh đao phối hợp, một công một thủ.

- Tầng 3 - Lôi Bộ: Kết hợp thân pháp để tăng tốc độ ra đòn.

- Tầng 4 - Phá Phong: Tối ưu góc chém và giảm lực cản.

- Tầng 5 - Liên Hoàn: Liên kết nhiều nhịp tấn công không bị đứt quãng.

- Tầng 6 - Trọng Điệp: Chồng lực từ thân, vai và cổ tay.

- Tầng 7 - Hồi Trảm: Dùng chuyển động hồi đao tạo thế cho đòn kế tiếp.

- Tầng 8 - Phân Ảnh: Phân phối lực giữa hai tay, khiến nhịp tấn công khó đoán.

- Tầng 9 - Lôi Bạo: Kết hợp nhiều nguyên lý đã thuần thục để bùng nổ trong khoảnh khắc.

- Tầng 10 - Thập Trọng Quy Nhất: Hợp nhất toàn bộ nhịp phát lực vào một chuỗi tấn công hoàn chỉnh.

A Cơ bổ sung cảnh báo: Một người chưa có nền tảng đủ tốt không thể nhảy thẳng lên tầng cao. Nếu cố chồng lực quá mức, cơ bắp, khớp và gân sẽ chịu tải vượt giới hạn.

Lâm Thần đọc hết bản thiết kế, mắt sáng lên.

"Đây sẽ là bí tịch của ta."

"Chủ nhân, tôi đề xuất dùng tên Thập Trọng Lôi Điệp. Nó mô tả đúng nguyên lý tích lực và chồng nhịp."

"Được. Còn mức dao động?"

"Trong mô hình hiện tại, nếu mỗi tầng tăng hiệu quả lên 2, 5 lần so với tầng trước, tầng mười có hệ số lý thuyết \ (2, 5^9\) so với tầng một. Nhưng đây là hệ số thiết kế toán học, không đồng nghĩa lực sát thương thực tế tăng đúng từng ấy lần. Giới hạn sinh học, độ bền vũ khí, độ chính xác và sức cản của mục tiêu đều ảnh hưởng đến kết quả."

Lâm Thần gật đầu.

Hắn thích những con số lớn, nhưng càng thích hơn việc biết chúng có thể thực hiện đến đâu.

Vài ngày sau, thông qua hệ thống phân công của võ quán, hắn tìm được một đội ngũ phù hợp để bước vào hoang dã.

Tiểu đội Dực Long - Toàn Viên Cao Cấp Chiến Tướng.

Đội trưởng là Long Bá Thiên, một chiến thần trung cấp nổi tiếng với phong cách song đao mạnh mẽ và kinh nghiệm thực chiến phong phú.

Khi Lâm Thần gặp hắn, Long Bá Thiên đang lau hai thanh đao sau buổi huấn luyện.

"Cậu dùng song đao?"

"Đang học."

"Vậy thì đừng vội nói chuyện bí tịch. Theo tôi vào hoang dã trước, sống sót trở về rồi hãy bàn đến chuyện trở thành cao thủ."

Lâm Thần nghiêm túc cúi đầu.

"Xin đội trưởng chỉ giáo."

Hắn gia nhập Dực Long không phải vì muốn dựa dẫm vào đội ngũ. Hắn cần học cách đọc dấu vết, lựa chọn vị trí giao chiến, phối hợp với đồng đội và hiểu khoảng cách thật sự giữa luyện tập với sinh tử.

Nhưng hắn cũng biết mình không thể ở lại quá lâu.

Những bí mật của hệ thống, tinh thần niệm lực và A Cơ đều không thích hợp để lộ ra trước người khác.
 
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Chương 10: Hoang Dã - Chiến Thần Vô Địch

Lần đầu tiến vào chiến trường hoang dã, Lâm Thần mới hiểu vì sao những lời cảnh báo trong sách huấn luyện luôn được nhắc đi nhắc lại.

Ngoài bức tường thành, không có tiếng còi báo giờ học, không có giáo viên đứng bên cạnh và cũng chẳng có ai đảm bảo rằng một sai lầm sẽ chỉ khiến hắn bị trừ điểm.

Ở đây, một sai lầm có thể khiến hắn mất mạng.

Tiểu đội Dực Long tiến vào khu vực đã được khảo sát trước. Long Bá Thiên đi đầu, hai võ giả phụ trách quan sát hai bên, còn Lâm Thần được bố trí ở vị trí hỗ trợ và học hỏi.

"Nhớ kỹ," Long Bá Thiên nói, "đừng tự ý tách đội. Nếu phát hiện quái thú ngoài dự kiến, báo ngay. Không ai được phép vì một viên tinh hạch mà đổi mạng."

"Rõ."

Những ngày đầu, Lâm Thần chủ yếu quan sát.

Hắn học cách phân biệt dấu chân mới và cũ, nhận biết hướng gió, kiểm tra lối rút lui và đánh giá xem một con quái thú có đang bị thương hay không.

A Cơ ghi nhận mọi dữ liệu mà Lâm Thần cung cấp. Mỗi lần trở về căn cứ tạm, nó lại so sánh kết quả thực tế với dự đoán.

Một lần, đội phát hiện một nhóm quái thú cấp thấp ở gần tòa nhà bỏ hoang. Long Bá Thiên ra hiệu cho cả đội giữ vị trí, sau đó tổ chức đánh chặn có kiểm soát.

Lâm Thần được giao nhiệm vụ phối hợp ở cánh trái.

Con quái thú đầu tiên lao tới.

Hắn không cố đọ sức trực diện. Thiên phú Linh Miêu giúp hắn chuyển trọng tâm, lách khỏi đường tấn công rồi dùng thanh đao bên phải chém vào vị trí đã được xác định là ít nguy hiểm hơn cho bản thân.

Đòn đánh chưa đủ để kết thúc ngay, nhưng đã tạo ra khoảng trống.

Thanh đao bên trái nối tiếp, buộc con quái thú phải lùi lại.

Lâm Thần giữ đúng nhịp thở, không ham truy kích. Khi đồng đội khống chế mục tiêu, hắn mới tiến lên hỗ trợ kết thúc trận đánh.

Long Bá Thiên đứng cách đó không xa, khẽ gật đầu.

"Cậu chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng biết giữ khoảng cách. Ít nhất không phải loại chỉ biết lao lên rồi cầu trời phù hộ."

"Đó là lời khen sao, đội trưởng?"

"Với tôi thì đúng."

"Vậy tôi xin nhận."

Những ngày tiếp theo, Lâm Thần dần tham gia nhiều hơn. Hắn không tranh công, cũng không tùy tiện hành động. Khi gặp quái thú mạnh hơn dự kiến, hắn nghe theo chỉ huy, học cách rút lui và chờ thời cơ.

Nhờ vậy, hắn có được thứ mà phòng huấn luyện không thể cung cấp: Kinh nghiệm thực chiến.

Đồng thời, đội thu thập được một số vật liệu sinh học và tinh hạch từ những quái thú bị hạ. Lâm Thần xin giữ lại một phần mẫu vật theo đúng quy định phân chia chiến lợi phẩm, sau đó giao cho A Cơ phân tích.

Kết quả đầu tiên không quá thần kỳ.

A Cơ xác nhận vật liệu có thể chứa năng lượng hữu ích, nhưng việc chuyển hóa sang nguồn năng lượng tương thích với lõi trí năng cần quy trình xử lý an toàn. Nó không thể chỉ hấp thụ tinh hạch rồi lập tức phục hồi hoàn toàn.

Dù vậy, sau những lần thử nghiệm có kiểm soát, A Cơ đã khôi phục được một số chức năng phân tích vốn bị giới hạn.

"Chủ nhân, tốc độ xử lý dữ liệu đã tăng lên. Tôi có thể hỗ trợ mô phỏng chiến đấu phức tạp hơn và phân tích kỹ thuật song đao ở độ sâu cao hơn."

Lâm Thần nhìn thanh trạng thái vừa được cập nhật.

"Vậy là cuối cùng ngươi cũng có thể làm việc nghiêm túc."

"Tôi vẫn luôn làm việc nghiêm túc, chủ nhân."

"Được rồi, coi như ta chưa nói."

Tuy nhiên, càng chiến đấu, Lâm Thần càng cảm thấy khó giữ bí mật nếu tiếp tục đi cùng một đội trong thời gian dài.

Tinh thần niệm lực của hắn tăng trưởng rất nhanh. Ban đầu, hắn chỉ có thể điều khiển vài mảnh kim loại nhỏ trong khoảng cách ngắn. Sau đó, hắn bắt đầu dùng chúng để dò chuyển động, hỗ trợ quan sát và kiểm soát những góc khuất mà mắt thường khó nhìn thấy.

Mỗi lần trở về nơi nghỉ, hắn đều luyện tập trong không gian kín, không để người khác thấy toàn bộ năng lực.

A Cơ cảnh báo:

"Chủ nhân, sự phát triển của tinh thần niệm lực hiện vượt xa tốc độ tăng trưởng thể chất. Nếu tiếp tục sử dụng quá mức, ngài có thể bị kiệt sức và mất khả năng tập trung."

"Ta sẽ kiểm soát."

Nhưng Hỗn Nguyên Chi Khu không dừng lại ở đó.

Sau một trận chiến căng thẳng với nhóm quái thú cấp cao hơn dự kiến, Lâm Thần phải dùng toàn bộ khả năng cảm nhận và điều khiển tinh thần lực để tránh một đòn đánh bất ngờ. Khoảnh khắc nguy hiểm nhất, ý thức của hắn như bị kéo vào một vùng không gian tĩnh lặng.

Mọi âm thanh biến mất.

Những chuyển động xung quanh trở nên rõ ràng đến đáng sợ.

Hắn nhìn thấy hướng chuyển động của từng vật thể, nhận ra điểm mất thăng bằng của đối thủ, thậm chí cảm nhận được những thay đổi nhỏ trong cơ bắp trước khi đòn tấn công thực sự được tung ra.

Một giới hạn vô hình trong tinh thần bị phá vỡ.

Khi trở về căn cứ, Lâm Thần ngồi bất động rất lâu.

A Cơ kiểm tra dữ liệu nhiều lần.

"Chủ nhân, tinh thần niệm lực đã có bước đột phá lớn. Dựa trên phép đo hiện tại, cường độ tinh thần đã vượt qua hai đại cảnh giới so với cấp độ võ giả mà ngài đang biểu hiện."

Lâm Thần mở bảng hệ thống.

Thể chất: Chiến Thần vô địch.

Tinh thần niệm lực: Hành Tinh cấp nhị giai.

Thiên phú sao chép: Linh Miêu.

Bí tịch tự sáng tạo: Thập Trọng Lôi Điệp - đang hoàn thiện.

Lượt sao chép còn lại: 2.

Hắn nhìn dòng cảnh giới, không lập tức vui mừng.

Chiến Thần vô địch đã là một bước nhảy khổng lồ. Tinh thần niệm lực đạt Hành Tinh cấp nhị giai càng khiến hắn hiểu rõ mình đã khác xa một võ giả bình thường. Nhưng sức mạnh càng lớn, rủi ro càng cao. Nếu không kiểm soát được, hắn có thể để lộ bí mật trước khi đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Lâm Thần quyết định nói chuyện với Long Bá Thiên.

"Đội trưởng, tôi muốn xin phép tách đội sau đợt nhiệm vụ này."

Long Bá Thiên nhìn hắn một lúc.

"Có lý do?"

"Tôi muốn tự kiểm tra giới hạn của mình, đồng thời có một số phương pháp huấn luyện không tiện triển khai khi đi cùng đội. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người."

Long Bá Thiên không lập tức trả lời. Ông đã thấy Lâm Thần tiến bộ nhanh, nhưng cũng hiểu rằng người trẻ đôi khi có những bí mật riêng.

"Được. Nhưng đừng nhầm tự tin với bất tử. Đi một mình không có nghĩa là không cần chuẩn bị. Trước mỗi chuyến đi, phải có kế hoạch rút lui, thông tin liên lạc và giới hạn rõ ràng."

Lâm Thần nghiêm túc đáp:

"Vâng. Tôi sẽ ghi nhớ."

Sau khi hoàn tất việc phân chia chiến lợi phẩm và báo cáo nhiệm vụ, Lâm Thần rời tiểu đội Dực Long, bắt đầu hành trình săn quái thú một mình trong những khu vực đã được đánh giá phù hợp.

Đêm đó, hắn đứng trên tầng cao của một tòa nhà bỏ hoang, nhìn ánh đèn căn cứ phía xa.

Trong tay hắn là đôi song đao đã được mài lại. Trong đầu hắn là bản bí tịch Thập Trọng Lôi Điệp vẫn còn nhiều chỗ cần hoàn thiện. Bên cạnh, A Cơ tiếp tục xử lý dữ liệu từ những trận chiến vừa qua.

Hệ thống đột nhiên phát sáng.

Chúc mừng ký chủ hoàn thành đột phá đại cảnh giới!

Ban thưởng: 1 lượt Sao Chép Thiên Phú.

Tổng số lượt sao chép hiện có: 3.

Lâm Thần khẽ nheo mắt.

Một lượt sao chép mới.

Hắn vẫn còn hai lượt cũ, cộng với lượt vừa nhận. Ba cơ hội để lựa chọn những thiên phú có thể thay đổi con đường phát triển của mình.

Nhưng lần này, hắn không vội sử dụng.

Hắn đã học được một điều trong chiến trường hoang dã: Không phải cứ có vũ khí trong tay là phải lập tức rút đao.

Đôi khi, biết chờ đợi mới là cách chiến thắng.

Lâm Thần cất bảng hệ thống, nhìn về phía thành phố đã chìm trong đêm tối.

"Được rồi, thế giới Thôn Phệ Tinh Không."

Hắn khẽ xoay song đao.

"Bây giờ mới đến lượt ta chơi thật."
 
2 ❤︎ Bài viết: 12 Tìm chủ đề
Bên trên là Quyển 1 gồm 10 chương nói về thời kỳ đầu cày cấp của nhân vật chính.. Hy vọng là đạt được góp ý tốt đẹp của mọi người..

Hồng Trần xin chân thành cảm ơn!
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back