- Xu
- 15
Gặp được cậu, nảy sinh những cảm xúc rung động ấy, có lẽ chẳng phải là điều ngẫu nhiên. Chúng ta bước vào đời nhau vào đúng thời điểm đẹp nhất nhưng cũng mong manh nhất: Khi cả hai còn đủ non nớt để chân thành, và đủ vụng về để yêu hết lòng. Trong bốn năm thanh xuân rực rỡ, cậu giống như một làn gió xuân dìu dắt trái tim tớ ra khỏi những ngày tháng đơn độc, thắp sáng cả một vùng trời ký ức mà có lẽ sau này, chẳng ai có thể thay thế được.
Nhưng quy luật của tự nhiên vốn dĩ sòng phẳng, mùa xuân dẫu đẹp đến mấy rồi cũng phải qua đi. Tớ hiểu rằng đã đến lúc phải học cách buông bỏ để mỗi người tiếp tục hành trình riêng biệt của mình. Buông bỏ không phải là xóa nhòa, mà là học cách chấp nhận và lớn lên từ những vụn vỡ. Tớ chọn cách cất giữ cậu - cùng tất cả những mảnh ghép đẹp đẽ nhất - vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Để rồi một ngày nào đó, dẫu giọng nói cậu có mờ phai, những câu chuyện có chẳng còn rõ nét, thì cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng khi ở cạnh cậu vẫn sẽ luôn ở đó, âm thầm sưởi ấm một góc ký ức.
Chúng ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng điều đó chẳng làm những gì đã qua kém đi phần ý nghĩa. Ngược lại, chính vì không thể kéo dài mãi mãi, nên từng giây phút bên nhau mới trở nên vô giá. Sau này, nếu vô tình nhớ lại, tớ sẽ không còn buồn, chỉ khẽ mỉm cười và tự nhủ: "À, hóa ra mình đã từng có một người bạn tuyệt vời như vậy." Và như thế.. Có lẽ cũng đã quá đủ rồi.
Hmmmmmm, bài viết này do mình viết, hãy ghi nguồn tác giả khi reup.
Và mình là Nam_ang516, xin chào và hẹn gặp lại!
Nhưng quy luật của tự nhiên vốn dĩ sòng phẳng, mùa xuân dẫu đẹp đến mấy rồi cũng phải qua đi. Tớ hiểu rằng đã đến lúc phải học cách buông bỏ để mỗi người tiếp tục hành trình riêng biệt của mình. Buông bỏ không phải là xóa nhòa, mà là học cách chấp nhận và lớn lên từ những vụn vỡ. Tớ chọn cách cất giữ cậu - cùng tất cả những mảnh ghép đẹp đẽ nhất - vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Để rồi một ngày nào đó, dẫu giọng nói cậu có mờ phai, những câu chuyện có chẳng còn rõ nét, thì cảm giác ấm áp và nhẹ nhàng khi ở cạnh cậu vẫn sẽ luôn ở đó, âm thầm sưởi ấm một góc ký ức.
Chúng ta đã không thể đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng điều đó chẳng làm những gì đã qua kém đi phần ý nghĩa. Ngược lại, chính vì không thể kéo dài mãi mãi, nên từng giây phút bên nhau mới trở nên vô giá. Sau này, nếu vô tình nhớ lại, tớ sẽ không còn buồn, chỉ khẽ mỉm cười và tự nhủ: "À, hóa ra mình đã từng có một người bạn tuyệt vời như vậy." Và như thế.. Có lẽ cũng đã quá đủ rồi.
Hmmmmmm, bài viết này do mình viết, hãy ghi nguồn tác giả khi reup.
Và mình là Nam_ang516, xin chào và hẹn gặp lại!