Chương 781 Sân Khấu Cuối Cùng
Tiếng nhạc mở màn vừa dứt, cả trường quay chìm trong tiếng vỗ tay vang dội. Ánh đèn từ bốn phía hội tụ rực rỡ lên sân khấu, chiếu sáng trọn vẹn một vùng không gian. Mạc Vũ đứng ngay giữa vùng sáng ấy, chiếc mặt nạ màu bạc che kín khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt bình tĩnh, kiên định nhìn về phía trước. Anh không nói một lời nào, nhưng chỉ riêng tư thế đứng thẳng lưng, hơi thở đều đặn ấy cũng đủ khiến hàng nghìn khán giả cảm nhận được sự khác biệt. Không còn là một thí sinh đang cố gắng giành quyền đi tiếp, đây là người đã đi đến trận chiến cuối cùng, sẵn sàng cho mọi kết quả.
MC bước lên phía trước với giọng nói đầy nhiệt huyết: "Suốt hành trình của Dưới Lớp Mặt Nạ, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sân khấu đáng nhớ. Có những người khiến chúng ta bất ngờ ngạc nhiên, có những người khiến chúng ta tiếc nuối khi phải tạm biệt, cũng có những chiếc mặt nạ vừa được tháo xuống, cả trường quay đã phải đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón." Khán giả cười và vỗ tay đồng tình, những kỷ niệm các vòng trước lần lượt hiện về. MC quay sang nhìn Mạc Vũ tiếp tục: "Nhưng đêm nay chỉ còn hai người. Một người sẽ trở thành quán quân đầu tiên của chương trình, một người sẽ dừng lại ngay trước chiếc cúp cuối cùng."
Màn hình lớn phía sau sáng lên, hai cái tên lần lượt hiện ra rõ ràng Mạc Vũ và Tinh Dạ. Tiếng reo hò lập tức dâng cao như một làn sóng. MC đưa micro về phía khán giả: "Các bạn đã sẵn sàng chưa?" Cả trường quay đồng thanh đáp "RỒI!" vang vọng đến tận nóc nhà.
Mạc Vũ khẽ cúi đầu chào khán giả rồi quay về vị trí. Ban nhạc bắt đầu vào nhịp. Không có pháo hoa rực rỡ, không có hiệu ứng ánh sáng quá mức, chỉ có một tiếng piano rất nhẹ, trong veo vang lên từng nốt đơn giản. Một nốt, rồi một nốt nữa, tạo ra một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Mạc Vũ nâng micro, giọng hát đầu tiên cất lên dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Cả trường quay lập tức yên lặng như bị cuốn hút hoàn toàn. Đây không phải ca khúc dùng để khoe kỹ thuật thanh nhạc, cũng không phải màn trình diễn cố gắng khiến mọi người kinh ngạc ngay từ những giây đầu tiên. Nó bắt đầu rất chậm, đơn giản như một người đang kể lại từng trang câu chuyện của chính mình.
Giọng Mạc Vũ thấp hơn bình thường, ấm áp và gần gũi. Khán giả nhanh chóng nhận ra anh đã thay đổi hoàn toàn cách xử lý bài hát. Không cố ép giọng lên cao, không cố tạo cao trào sớm để gây ấn tượng, mỗi chữ đều được giữ lại một chút, đủ để người nghe cảm thấy có điều gì đó chưa được nói hết, đủ để họ phải chờ đợi. Một giám khảo nghiêng người về phía trước, mắt không rời màn hình: "Cậu ấy đổi hoàn toàn cách hát rồi." Người bên cạnh gật đầu đồng tình: "Đây mới thực sự là Mạc Vũ. Không phải người luôn cố chứng minh mình hát được nốt cao đến đâu, mà là một ca sĩ đã hiểu cách dùng giọng hát để chạm đến trái tim người nghe."
Đến đoạn điệp khúc, dàn nhạc phía sau mở rộng không gian âm nhạc, tiếng trống xuất hiện nhẹ nhàng, dây đàn kéo dài tạo cảm xúc lan tỏa. Mạc Vũ nâng giọng theo, không bùng nổ ngay lập tức mà để cảm xúc dâng lên từng chút một, tự nhiên và chân thực. Rồi đến câu cuối của đoạn điệp khúc, giọng hát đột nhiên mở ra đầy rộng lớn và mạnh mẽ. Cả trường quay đồng loạt vang lên tiếng reo hò ngưỡng mộ. Mạc Vũ không dừng lại, anh tiếp tục trình diễn với cả trái tim. Đoạn chuyển được xử lý hoàn toàn khác với bản thu thông thường, có một khoảng lặng rất ngắn chưa đến hai giây nhưng đủ khiến cả sân khấu như bị giữ lại trong sự hồi hộp. Sau đó tiếng piano trở lại nhẹ nhàng, Mạc Vũ hát tiếp với giọng có chút khàn đi, không phải vì mất kiểm soát mà bởi cảm xúc đã thực sự được đẩy lên mức cao nhất.
Lục Trạch đứng trong hậu trường nhìn màn hình chăm chú, không nói một lời. Dương Khải đứng bên cạnh cũng im lặng theo dõi. Một lúc sau Dương Khải mới lên tiếng: "Cậu ấy tiến bộ rất nhiều, đến mức đáng kinh ngạc." Lục Trạch gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy." "Anh thấy thế nào về tiết mục này?" Lục Trạch nhìn hình ảnh Mạc Vũ trên sân khấu trả lời một cách thẳng thắn: "Rất khó đánh bại." Dương Khải hơi bất ngờ, đã lâu anh không nghe Lục Trạch đánh giá một đối thủ như vậy không phải xã giao, không phải nói cho có, mà là sự thừa nhận thực sự. "Mạc Vũ đã tìm được cách hát của chính mình." Lục Trạch tiếp tục nói "Đó mới là thứ thực sự đáng sợ."
Tiết mục đi đến đoạn cuối. Mạc Vũ không sử dụng nốt cao nhất mà nhiều người dự đoán, anh giữ lại sự tiết chế thông minh. Thay vào đó, câu cuối được hát rất nhẹ, dịu và sâu lắng đến mức khán giả gần như phải nín thở để nghe rõ từng từ. Rồi tiếng nhạc dừng hẳn. Màn hình tối đi. Một giây, hai giây, ba giây im lặng. Sau đó toàn bộ trường quay bùng nổ trong tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Mạc Vũ cúi người chào khán giả, anh không giơ tay ăn mừng hay tỏ ra hài lòng, chỉ đứng đó vài giây rồi quay người bước vào hậu trường.
Khi đi ngang qua khu vực chờ, anh nhìn thấy Tinh Dạ đang đứng đợi. Hai người dừng lại đối mặt nhau. Mạc Vũ tháo tai nghe ra: "Đến lượt anh rồi đấy." Tinh Dạ nhìn về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn: "Ừ." Mạc Vũ mỉm cười: "Đừng để tôi chờ lâu." Tinh Dạ cũng cười sau chiếc mặt nạ: "Anh hát rất tốt." "Cảm ơn." "Nhưng.." Mạc Vũ nhướng mày tò mò: "Nhưng gì?" Tinh Dạ bước ngang qua anh chuẩn bị ra sân khấu: "Tiết mục tiếp theo sẽ còn tốt hơn." Mạc Vũ đứng yên hai giây rồi bật cười to: "Được, tôi chờ xem." Anh quay lại nhìn sân khấu, lần đầu tiên trong đêm chung kết ánh mắt anh không còn vẻ thăm dò hay nghi ngờ, mà là sự chờ đợi chân thành. Bởi anh thực sự muốn biết người khiến mình phải thay đổi cả bài hát cuối cùng rốt cuộc sẽ mang đến điều gì vượt ngoài mong đợi.
Ngoài sân khấu, MC bước ra giữa tiếng bàn luận của khán giả về tiết mục vừa rồi. Mọi người đều tỏ ra ấn tượng và thích thú. "Quá tuyệt vời!" "Không giống Mạc Vũ của những vòng trước chút nào!" "Đoạn cuối thật sự quá đẹp và sâu lắng!" "Nhưng nếu Tinh Dạ còn hát tốt hơn thì sao nhỉ?" Một bình luận viên trực tuyến nhanh chóng đưa ra nhận định: "Mạc Vũ đã đưa ra một trong những màn trình diễn tốt nhất của anh ấy kể từ đầu chương trình. Nhưng bây giờ chúng ta mới bước vào phần thi của Tinh Dạ. Áp lực đang nằm hoàn toàn ở phía người này."
MC nhìn về phía sân khấu với giọng nói đầy sự trang trọng: "Tiếp theo là người đã khiến khán giả tranh luận nhiều nhất kể từ ngày đầu tiên của chương trình. Người sở hữu những màn trình diễn khiến giới chuyên môn liên tục phải thay đổi đánh giá. Người đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến trong suốt thời gian qua. Xin mời Tinh Dạ!"
Đèn trong trường quay đồng loạt tắt hẳn, không gian bao trùm trong sự hồi hộp và yên tĩnh. Một tiếng đàn guitar vang lên rất khẽ, trong veo như giọt nước rơi. Sau đó là tiếng piano hòa vào. Không giống bài hát của Mạc Vũ, không có phần mở đầu mạnh mẽ, không có dàn nhạc lớn tạo hiệu ứng, chỉ có một giai điệu đơn giản, mộc mạc nhưng đầy sức gợi cảm. Lục Trạch bước ra giữa sân khấu, chiếc mặt nạ vẫn che kín khuôn mặt, ánh sáng phía trên chiếu xuống bao trọn vẹn anh. Anh đứng yên một lát, không nói, không giới thiệu, chỉ nâng micro. Nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tinh Dạ bắt đầu hát.
Ngay câu đầu tiên, một giám khảo lập tức ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Khán giả cũng trở nên yên lặng hoàn toàn. Bởi giọng hát lần này không giống Tinh Dạ của những vòng trước. Không phải sự lạnh lùng, không phải vẻ sắc bén, không phải kiểu xử lý đầy kỹ thuật khiến người nghe phải kinh ngạc. Mà là một giọng hát rất gần gũi, rất thật, như một người đang đứng trước mặt mọi người kể lại câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Lục Trạch nhìn xuống hàng nghìn khán giả phía dưới. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ đến rất nhiều chuyện những ngày đầu thành lập Tinh Vân với bao khó khăn vất vả, những lần bị từ chối không ai tin tưởng, những dự án đầu tư nhỏ lẻ, những nghệ sĩ từng không được ai biết đến, những đêm phải ngồi một mình trước bản thảo kịch bản hay bản nhạc, những lần Tạ Hành bị nghi ngờ năng lực, những tác phẩm Vô Danh bị chất vấn, và cả những lần anh phải đứng trước gia đình mà không thể nói ra mình thực sự đang làm gì và đã đạt được những gì. Tất cả những kỷ niệm vui buồn, thành công và thất bại ấy đều được anh đặt trọn vào ca khúc này. Không cần nói thành lời, nhưng người nghe đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Đến đoạn điệp khúc, Lục Trạch nâng giọng lên, không quá cao, không quá mạnh mẽ, nhưng cảm xúc lập tức mở rộng lan tỏa khắp không gian. Một cô gái dưới khán đài đưa tay che miệng ngạc nhiên rồi rơi nước mắt. Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu cúi đầu chìm trong cảm xúc. Nhiều khán giả khác cũng bắt đầu khóc theo từng câu hát. Các giám khảo không còn ghi chép hay đưa ra nhận định, tất cả đều chỉ ngồi yên lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện mà Tinh Dạ đang kể.
Ở hậu trường, Mạc Vũ đứng trước màn hình theo dõi, sắc mặt dần thay đổi. Không phải vì sợ hãi hay hoảng loạn, mà bởi anh hiểu rõ Tinh Dạ đã không chọn cách đối đầu với mình bằng kỹ thuật thanh nhạc, bằng những nốt cao hay cách xử lý phức tạp. Tinh Dạ đang chọn một con đường khác dùng cảm xúc chân thực, dùng câu chuyện cuộc đời, dùng chính thứ đã tạo nên Tinh Dạ để trình diễn. Mạc Vũ khẽ nói một mình: "Đúng là người này.. Không bao giờ chịu nhường ai."
Bài hát tiếp tục đi đến phần cao trào, Tinh Dạ lần đầu tiên đẩy giọng lên mạnh mẽ, cả trường quay như rung lên bởi tiếng reo hò thán phục. Nhưng ngay sau đó anh lại hạ giọng xuống ngay lập tức, giữ nguyên sự chân thực và tiết chế, không để kỹ thuật phá vỡ sự tròn vẹn của câu chuyện. Một chuyên gia thanh nhạc lập tức viết trên trang cá nhân: "Đây không phải màn trình diễn để chứng minh Tinh Dạ hát giỏi đến mức nào. Đây là màn trình diễn để chứng minh Tinh Dạ hiểu âm nhạc đến đâu và cảm xúc có giá trị hơn bất kỳ kỹ thuật nào." Bài viết này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc đó, một bình luận khác xuất hiện: "Có ai thấy giọng Tinh Dạ hôm nay, đặc biệt là cách nhả chữ và đặt trọng tâm, rất giống Lục Trạch không?" Bình luận ấy nhanh chóng được đẩy lên đầu với hàng nghìn lượt thích và phản hồi. "Lại nói đến chuyện này nữa à?" "Thật sự có rất nhiều điểm giống nhau khó giải thích." "Đặc biệt khi hát chậm, giọng điệu và cách biểu đạt cảm xúc gần như trùng khớp." "Không thể nào chỉ là trùng hợp đến vậy chứ?" "Nhưng Lục Trạch đâu phải ca sĩ, ai cũng biết anh là ông chủ Tinh Vân mà." "Vậy thì giải thích thế nào cho hợp lý?" Nghi vấn về danh tính thật của Tinh Dạ một lần nữa bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ở hậu trường, Lục Trạch không hề để ý đến những bình luận hay suy đoán đó. Anh chỉ tiếp tục hát với tất cả trái tim. Bởi anh hiểu rõ đến thời điểm này anh hoàn toàn không thể kiểm soát những gì khán giả nghĩ hay nói. Điều duy nhất anh có thể kiểm soát và làm tốt nhất chính là sân khấu trước mặt mình.
Bài hát đi đến câu cuối cùng. Lục Trạch hạ micro xuống một chút, giọng hát trở nên rất nhẹ, dịu và sâu lắng đến mức khiến trái tim người nghe phải xao xuyến. Nốt cuối cùng kéo dài rồi từ từ tan biến hẳn. Không có nhạc, không có tiếng động, chỉ có sự im lặng bao trùm cả trường quay trong vài giây. Sau đó toàn bộ khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay bùng nổ vang dội, lớn hơn cả tiết mục của Mạc Vũ. Lục Trạch đứng giữa sân khấu, không cúi đầu ngay mà chỉ nhìn xuống hàng nghìn khán giả đang đứng trước mặt mình với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra có lẽ chiếc mặt nạ này thật sự đã đi đến cuối con đường của nó.
MC bước lên sân khấu chuẩn bị nói, nhưng khán giả phía dưới đã đồng loạt hô lên với tất cả sự nhiệt tình: "TINH DẠ! TINH DẠ! TINH DẠ!" Âm thanh vang vọng khắp mọi nơi trong trường quay. Mạc Vũ đứng trong hậu trường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn màn hình với ánh mắt đầy sự công nhận. Sau vài giây anh chậm rãi nói: "Bài hát này.. Quả nhiên không thể nhường được cho ai."
Trên màn hình lớn phía sau, hai cái tên Mạc Vũ và Tinh Dạ xuất hiện cạnh nhau rõ ràng. Chỉ còn hai người, hai tài năng xuất sắc nhất. Nhưng lúc này không ai còn dám chắc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Và ngay khi khán giả còn đang chìm trong dư âm của hai tiết mục tuyệt vời, màn hình đột nhiên hiện lên dòng chữ: "KẾT QUẢ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ SAU PHẦN ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG."
Tiếng reo hò lập tức giảm xuống, mọi người chờ đợi trong sự hồi hộp. MC cầm micro: "Trước khi công bố kết quả cuối cùng, ban giám khảo sẽ đưa ra đánh giá." Mạc Vũ bước trở lại sân khấu, Tinh Dạ cũng đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau, lần này không ai nói gì thêm. Bởi cả hai đều hiểu phần thi của mình đã kết thúc một cách hoàn hảo nhất. Nhưng trận chiến để tìm ra người chiến thắng thực sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
HẾT CHƯƠNG 781[/CHARGE]
MC bước lên phía trước với giọng nói đầy nhiệt huyết: "Suốt hành trình của Dưới Lớp Mặt Nạ, chúng ta đã chứng kiến rất nhiều sân khấu đáng nhớ. Có những người khiến chúng ta bất ngờ ngạc nhiên, có những người khiến chúng ta tiếc nuối khi phải tạm biệt, cũng có những chiếc mặt nạ vừa được tháo xuống, cả trường quay đã phải đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón." Khán giả cười và vỗ tay đồng tình, những kỷ niệm các vòng trước lần lượt hiện về. MC quay sang nhìn Mạc Vũ tiếp tục: "Nhưng đêm nay chỉ còn hai người. Một người sẽ trở thành quán quân đầu tiên của chương trình, một người sẽ dừng lại ngay trước chiếc cúp cuối cùng."
Màn hình lớn phía sau sáng lên, hai cái tên lần lượt hiện ra rõ ràng Mạc Vũ và Tinh Dạ. Tiếng reo hò lập tức dâng cao như một làn sóng. MC đưa micro về phía khán giả: "Các bạn đã sẵn sàng chưa?" Cả trường quay đồng thanh đáp "RỒI!" vang vọng đến tận nóc nhà.
Mạc Vũ khẽ cúi đầu chào khán giả rồi quay về vị trí. Ban nhạc bắt đầu vào nhịp. Không có pháo hoa rực rỡ, không có hiệu ứng ánh sáng quá mức, chỉ có một tiếng piano rất nhẹ, trong veo vang lên từng nốt đơn giản. Một nốt, rồi một nốt nữa, tạo ra một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Mạc Vũ nâng micro, giọng hát đầu tiên cất lên dịu dàng nhưng đầy sức nặng. Cả trường quay lập tức yên lặng như bị cuốn hút hoàn toàn. Đây không phải ca khúc dùng để khoe kỹ thuật thanh nhạc, cũng không phải màn trình diễn cố gắng khiến mọi người kinh ngạc ngay từ những giây đầu tiên. Nó bắt đầu rất chậm, đơn giản như một người đang kể lại từng trang câu chuyện của chính mình.
Giọng Mạc Vũ thấp hơn bình thường, ấm áp và gần gũi. Khán giả nhanh chóng nhận ra anh đã thay đổi hoàn toàn cách xử lý bài hát. Không cố ép giọng lên cao, không cố tạo cao trào sớm để gây ấn tượng, mỗi chữ đều được giữ lại một chút, đủ để người nghe cảm thấy có điều gì đó chưa được nói hết, đủ để họ phải chờ đợi. Một giám khảo nghiêng người về phía trước, mắt không rời màn hình: "Cậu ấy đổi hoàn toàn cách hát rồi." Người bên cạnh gật đầu đồng tình: "Đây mới thực sự là Mạc Vũ. Không phải người luôn cố chứng minh mình hát được nốt cao đến đâu, mà là một ca sĩ đã hiểu cách dùng giọng hát để chạm đến trái tim người nghe."
Đến đoạn điệp khúc, dàn nhạc phía sau mở rộng không gian âm nhạc, tiếng trống xuất hiện nhẹ nhàng, dây đàn kéo dài tạo cảm xúc lan tỏa. Mạc Vũ nâng giọng theo, không bùng nổ ngay lập tức mà để cảm xúc dâng lên từng chút một, tự nhiên và chân thực. Rồi đến câu cuối của đoạn điệp khúc, giọng hát đột nhiên mở ra đầy rộng lớn và mạnh mẽ. Cả trường quay đồng loạt vang lên tiếng reo hò ngưỡng mộ. Mạc Vũ không dừng lại, anh tiếp tục trình diễn với cả trái tim. Đoạn chuyển được xử lý hoàn toàn khác với bản thu thông thường, có một khoảng lặng rất ngắn chưa đến hai giây nhưng đủ khiến cả sân khấu như bị giữ lại trong sự hồi hộp. Sau đó tiếng piano trở lại nhẹ nhàng, Mạc Vũ hát tiếp với giọng có chút khàn đi, không phải vì mất kiểm soát mà bởi cảm xúc đã thực sự được đẩy lên mức cao nhất.
Lục Trạch đứng trong hậu trường nhìn màn hình chăm chú, không nói một lời. Dương Khải đứng bên cạnh cũng im lặng theo dõi. Một lúc sau Dương Khải mới lên tiếng: "Cậu ấy tiến bộ rất nhiều, đến mức đáng kinh ngạc." Lục Trạch gật đầu thừa nhận: "Đúng vậy." "Anh thấy thế nào về tiết mục này?" Lục Trạch nhìn hình ảnh Mạc Vũ trên sân khấu trả lời một cách thẳng thắn: "Rất khó đánh bại." Dương Khải hơi bất ngờ, đã lâu anh không nghe Lục Trạch đánh giá một đối thủ như vậy không phải xã giao, không phải nói cho có, mà là sự thừa nhận thực sự. "Mạc Vũ đã tìm được cách hát của chính mình." Lục Trạch tiếp tục nói "Đó mới là thứ thực sự đáng sợ."
Tiết mục đi đến đoạn cuối. Mạc Vũ không sử dụng nốt cao nhất mà nhiều người dự đoán, anh giữ lại sự tiết chế thông minh. Thay vào đó, câu cuối được hát rất nhẹ, dịu và sâu lắng đến mức khán giả gần như phải nín thở để nghe rõ từng từ. Rồi tiếng nhạc dừng hẳn. Màn hình tối đi. Một giây, hai giây, ba giây im lặng. Sau đó toàn bộ trường quay bùng nổ trong tiếng vỗ tay kéo dài không ngớt. Mạc Vũ cúi người chào khán giả, anh không giơ tay ăn mừng hay tỏ ra hài lòng, chỉ đứng đó vài giây rồi quay người bước vào hậu trường.
Khi đi ngang qua khu vực chờ, anh nhìn thấy Tinh Dạ đang đứng đợi. Hai người dừng lại đối mặt nhau. Mạc Vũ tháo tai nghe ra: "Đến lượt anh rồi đấy." Tinh Dạ nhìn về phía sân khấu rực rỡ ánh đèn: "Ừ." Mạc Vũ mỉm cười: "Đừng để tôi chờ lâu." Tinh Dạ cũng cười sau chiếc mặt nạ: "Anh hát rất tốt." "Cảm ơn." "Nhưng.." Mạc Vũ nhướng mày tò mò: "Nhưng gì?" Tinh Dạ bước ngang qua anh chuẩn bị ra sân khấu: "Tiết mục tiếp theo sẽ còn tốt hơn." Mạc Vũ đứng yên hai giây rồi bật cười to: "Được, tôi chờ xem." Anh quay lại nhìn sân khấu, lần đầu tiên trong đêm chung kết ánh mắt anh không còn vẻ thăm dò hay nghi ngờ, mà là sự chờ đợi chân thành. Bởi anh thực sự muốn biết người khiến mình phải thay đổi cả bài hát cuối cùng rốt cuộc sẽ mang đến điều gì vượt ngoài mong đợi.
Ngoài sân khấu, MC bước ra giữa tiếng bàn luận của khán giả về tiết mục vừa rồi. Mọi người đều tỏ ra ấn tượng và thích thú. "Quá tuyệt vời!" "Không giống Mạc Vũ của những vòng trước chút nào!" "Đoạn cuối thật sự quá đẹp và sâu lắng!" "Nhưng nếu Tinh Dạ còn hát tốt hơn thì sao nhỉ?" Một bình luận viên trực tuyến nhanh chóng đưa ra nhận định: "Mạc Vũ đã đưa ra một trong những màn trình diễn tốt nhất của anh ấy kể từ đầu chương trình. Nhưng bây giờ chúng ta mới bước vào phần thi của Tinh Dạ. Áp lực đang nằm hoàn toàn ở phía người này."
MC nhìn về phía sân khấu với giọng nói đầy sự trang trọng: "Tiếp theo là người đã khiến khán giả tranh luận nhiều nhất kể từ ngày đầu tiên của chương trình. Người sở hữu những màn trình diễn khiến giới chuyên môn liên tục phải thay đổi đánh giá. Người đang đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trực tuyến trong suốt thời gian qua. Xin mời Tinh Dạ!"
Đèn trong trường quay đồng loạt tắt hẳn, không gian bao trùm trong sự hồi hộp và yên tĩnh. Một tiếng đàn guitar vang lên rất khẽ, trong veo như giọt nước rơi. Sau đó là tiếng piano hòa vào. Không giống bài hát của Mạc Vũ, không có phần mở đầu mạnh mẽ, không có dàn nhạc lớn tạo hiệu ứng, chỉ có một giai điệu đơn giản, mộc mạc nhưng đầy sức gợi cảm. Lục Trạch bước ra giữa sân khấu, chiếc mặt nạ vẫn che kín khuôn mặt, ánh sáng phía trên chiếu xuống bao trọn vẹn anh. Anh đứng yên một lát, không nói, không giới thiệu, chỉ nâng micro. Nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tinh Dạ bắt đầu hát.
Ngay câu đầu tiên, một giám khảo lập tức ngẩng đầu lên ngạc nhiên. Khán giả cũng trở nên yên lặng hoàn toàn. Bởi giọng hát lần này không giống Tinh Dạ của những vòng trước. Không phải sự lạnh lùng, không phải vẻ sắc bén, không phải kiểu xử lý đầy kỹ thuật khiến người nghe phải kinh ngạc. Mà là một giọng hát rất gần gũi, rất thật, như một người đang đứng trước mặt mọi người kể lại câu chuyện của chính cuộc đời mình.
Lục Trạch nhìn xuống hàng nghìn khán giả phía dưới. Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ đến rất nhiều chuyện những ngày đầu thành lập Tinh Vân với bao khó khăn vất vả, những lần bị từ chối không ai tin tưởng, những dự án đầu tư nhỏ lẻ, những nghệ sĩ từng không được ai biết đến, những đêm phải ngồi một mình trước bản thảo kịch bản hay bản nhạc, những lần Tạ Hành bị nghi ngờ năng lực, những tác phẩm Vô Danh bị chất vấn, và cả những lần anh phải đứng trước gia đình mà không thể nói ra mình thực sự đang làm gì và đã đạt được những gì. Tất cả những kỷ niệm vui buồn, thành công và thất bại ấy đều được anh đặt trọn vào ca khúc này. Không cần nói thành lời, nhưng người nghe đều có thể cảm nhận được một cách rõ ràng.
Đến đoạn điệp khúc, Lục Trạch nâng giọng lên, không quá cao, không quá mạnh mẽ, nhưng cảm xúc lập tức mở rộng lan tỏa khắp không gian. Một cô gái dưới khán đài đưa tay che miệng ngạc nhiên rồi rơi nước mắt. Một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng ghế đầu cúi đầu chìm trong cảm xúc. Nhiều khán giả khác cũng bắt đầu khóc theo từng câu hát. Các giám khảo không còn ghi chép hay đưa ra nhận định, tất cả đều chỉ ngồi yên lắng nghe, hoàn toàn bị cuốn hút vào câu chuyện mà Tinh Dạ đang kể.
Ở hậu trường, Mạc Vũ đứng trước màn hình theo dõi, sắc mặt dần thay đổi. Không phải vì sợ hãi hay hoảng loạn, mà bởi anh hiểu rõ Tinh Dạ đã không chọn cách đối đầu với mình bằng kỹ thuật thanh nhạc, bằng những nốt cao hay cách xử lý phức tạp. Tinh Dạ đang chọn một con đường khác dùng cảm xúc chân thực, dùng câu chuyện cuộc đời, dùng chính thứ đã tạo nên Tinh Dạ để trình diễn. Mạc Vũ khẽ nói một mình: "Đúng là người này.. Không bao giờ chịu nhường ai."
Bài hát tiếp tục đi đến phần cao trào, Tinh Dạ lần đầu tiên đẩy giọng lên mạnh mẽ, cả trường quay như rung lên bởi tiếng reo hò thán phục. Nhưng ngay sau đó anh lại hạ giọng xuống ngay lập tức, giữ nguyên sự chân thực và tiết chế, không để kỹ thuật phá vỡ sự tròn vẹn của câu chuyện. Một chuyên gia thanh nhạc lập tức viết trên trang cá nhân: "Đây không phải màn trình diễn để chứng minh Tinh Dạ hát giỏi đến mức nào. Đây là màn trình diễn để chứng minh Tinh Dạ hiểu âm nhạc đến đâu và cảm xúc có giá trị hơn bất kỳ kỹ thuật nào." Bài viết này được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.
Cùng lúc đó, một bình luận khác xuất hiện: "Có ai thấy giọng Tinh Dạ hôm nay, đặc biệt là cách nhả chữ và đặt trọng tâm, rất giống Lục Trạch không?" Bình luận ấy nhanh chóng được đẩy lên đầu với hàng nghìn lượt thích và phản hồi. "Lại nói đến chuyện này nữa à?" "Thật sự có rất nhiều điểm giống nhau khó giải thích." "Đặc biệt khi hát chậm, giọng điệu và cách biểu đạt cảm xúc gần như trùng khớp." "Không thể nào chỉ là trùng hợp đến vậy chứ?" "Nhưng Lục Trạch đâu phải ca sĩ, ai cũng biết anh là ông chủ Tinh Vân mà." "Vậy thì giải thích thế nào cho hợp lý?" Nghi vấn về danh tính thật của Tinh Dạ một lần nữa bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ở hậu trường, Lục Trạch không hề để ý đến những bình luận hay suy đoán đó. Anh chỉ tiếp tục hát với tất cả trái tim. Bởi anh hiểu rõ đến thời điểm này anh hoàn toàn không thể kiểm soát những gì khán giả nghĩ hay nói. Điều duy nhất anh có thể kiểm soát và làm tốt nhất chính là sân khấu trước mặt mình.
Bài hát đi đến câu cuối cùng. Lục Trạch hạ micro xuống một chút, giọng hát trở nên rất nhẹ, dịu và sâu lắng đến mức khiến trái tim người nghe phải xao xuyến. Nốt cuối cùng kéo dài rồi từ từ tan biến hẳn. Không có nhạc, không có tiếng động, chỉ có sự im lặng bao trùm cả trường quay trong vài giây. Sau đó toàn bộ khán giả đồng loạt đứng dậy, tiếng vỗ tay bùng nổ vang dội, lớn hơn cả tiết mục của Mạc Vũ. Lục Trạch đứng giữa sân khấu, không cúi đầu ngay mà chỉ nhìn xuống hàng nghìn khán giả đang đứng trước mặt mình với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Trong khoảnh khắc đó, anh chợt nhận ra có lẽ chiếc mặt nạ này thật sự đã đi đến cuối con đường của nó.
MC bước lên sân khấu chuẩn bị nói, nhưng khán giả phía dưới đã đồng loạt hô lên với tất cả sự nhiệt tình: "TINH DẠ! TINH DẠ! TINH DẠ!" Âm thanh vang vọng khắp mọi nơi trong trường quay. Mạc Vũ đứng trong hậu trường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn màn hình với ánh mắt đầy sự công nhận. Sau vài giây anh chậm rãi nói: "Bài hát này.. Quả nhiên không thể nhường được cho ai."
Trên màn hình lớn phía sau, hai cái tên Mạc Vũ và Tinh Dạ xuất hiện cạnh nhau rõ ràng. Chỉ còn hai người, hai tài năng xuất sắc nhất. Nhưng lúc này không ai còn dám chắc ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Và ngay khi khán giả còn đang chìm trong dư âm của hai tiết mục tuyệt vời, màn hình đột nhiên hiện lên dòng chữ: "KẾT QUẢ SẼ ĐƯỢC CÔNG BỐ SAU PHẦN ĐÁNH GIÁ CUỐI CÙNG."
Tiếng reo hò lập tức giảm xuống, mọi người chờ đợi trong sự hồi hộp. MC cầm micro: "Trước khi công bố kết quả cuối cùng, ban giám khảo sẽ đưa ra đánh giá." Mạc Vũ bước trở lại sân khấu, Tinh Dạ cũng đứng bên cạnh. Hai người nhìn nhau, lần này không ai nói gì thêm. Bởi cả hai đều hiểu phần thi của mình đã kết thúc một cách hoàn hảo nhất. Nhưng trận chiến để tìm ra người chiến thắng thực sự vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
HẾT CHƯƠNG 781[/CHARGE]
Chỉnh sửa cuối: