0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 96 Tìm: 0
Vì quá nghèo, tôi quyết định livestream đổi đời. Ai ngờ chỉ sau một đêm, tôi lại khiến nữ streamer nổi tiếng nhất nền tảng tức đến phát khóc, ba vị tổng tài giàu có tranh nhau tặng quà, còn hàng chục nghìn người xem đồng loạt gào lên đòi cưới tôi.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tham gia một trận PK với nữ streamer nổi tiếng Bạch Nhược Nhược. Cô ta có hàng triệu người hâm mộ, phòng livestream lúc nào cũng chật kín đại gia, quà tặng bay đầy màn hình. Còn tôi chỉ là một tân binh vô danh, ngồi trước chiếc điện thoại cũ kỹ, cả buổi chẳng nhận được bao nhiêu món quà miễn phí.

Bạch Nhược Nhược nhìn điểm số chênh lệch giữa hai bên, mỉm cười đề nghị người thua phải tẩy trang ngay trên sóng trực tiếp. Cô ta vốn nghĩ tôi chắc chắn sẽ mất mặt trước hàng chục nghìn người xem.

Nhưng cô ta không biết rằng, tôi gần như chẳng bao giờ trang điểm.

Và khi tôi lau sạch lớp mỹ phẩm mỏng manh trên mặt, cả phòng livestream đột nhiên im bặt. Nhiều người vẫn chưa tin, bắt tôi đi lấy bông tẩy trang lau thật mạnh lại lần nữa. Tôi zoom sát màn hình vào da, làn da căng bóng hơi ửng đỏ vì lực miết. Sau đó, tôi vô tình đứng dậy hỏi mấy anh có cần thêm không, em đi lấy thêm nước tẩy trang lau tiếp ạ. Vô tình, tôi lộ đôi chân trắng nõn, nhìn cách màn hình thôi đã thấy không chịu nổi.

Ba giây sau, bình luận bùng nổ.

Trời ơi, đây là nhan sắc thật sao?

Mỹ nhân ở đâu rơi xuống vậy? Có bán nhà tôi cũng chơi!

Tôi không quan tâm, tôi muốn cưới cô ấy!

Ngay sau đó, ba tài khoản đại gia bí ẩn đồng loạt xuất hiện, khiến bảng quà tặng của tôi nhảy vọt đến mức hệ thống suýt không tải nổi.

Tôi ngơ ngác nhìn màn hình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi chỉ muốn kiếm tiền mua một bộ máy tính để chơi thử trò chơi đang hot thôi mà. Tại sao những người đàn ông giàu có nhất thành phố lại bắt đầu tranh nhau theo đuổi tôi vậy?

Tôi chỉ đang nằm trên giường, vui vẻ tìm kiếm hình ảnh bộ PC trong mơ, hoàn toàn không nhận ra rằng cuộc sống của một nữ streamer vô danh sắp bước sang một trang mới.

Sáng hôm sau, tôi còn đang ngủ ngon lành thì chuông điện thoại đã reo liên tục.

Tôi mơ màng mò điện thoại, vừa mở mắt đã nhìn thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc.

Người đầu tiên là Lục Cảnh Thâm.

Anh nhắn rằng hôm nay sẽ có người giao bộ PC và toàn bộ thiết bị livestream đến cho tôi, đồng thời dặn tôi kiểm tra hàng cẩn thận trước khi nhận.

Ngay sau đó, Giang Dã cũng gửi tin nhắn.

Miên Miên, em thích chơi game gì? Anh nghe nói có một trò chơi mới ra mắt, đồ họa khá đẹp. Nếu em thích thì anh có thể hướng dẫn em chọn cấu hình phù hợp.

Trầm Mặc thì đơn giản hơn nhiều. Anh chỉ gửi một danh sách thiết bị livestream, kèm theo lời nhắn rằng nếu thiếu món nào, cứ nói với anh.

Tôi nhìn ba khung trò chuyện, ngồi ngẩn người trên giường gần một phút.

Ba người này nghiêm túc thật đấy à?

Tôi vốn chỉ thuận miệng nói muốn mua máy tính, ai ngờ họ lại nhớ kỹ đến vậy.

Tôi vội vàng trả lời từng người, liên tục cảm ơn nhưng vẫn nhấn mạnh rằng tôi không có ý định gặp mặt riêng. Sau khi xác nhận việc giao hàng sẽ diễn ra tại nhà và có thể kiểm tra nguồn gốc thiết bị, tôi mới yên tâm hơn một chút.

Đúng chín giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Tôi chạy ra mở cửa, sau đó đứng chết trân ngay tại chỗ.

Trước cửa nhà tôi là mấy nhân viên giao hàng đang cẩn thận vận chuyển những thùng thiết bị lớn. Một chiếc màn hình gaming được đóng gói riêng, bên cạnh là thùng máy tính, bàn phím cơ, chuột gaming, tai nghe, micro chuyên dụng, camera livestream, đèn chiếu sáng và cả một chiếc ghế gaming mới tinh.

Tôi nhìn đống đồ trước mặt, cảm giác như mình vừa bước nhầm vào cửa hàng thiết bị máy tính.

Anh giao hàng đưa danh sách cho tôi kiểm tra.

Tôi nhìn từng món, càng xem càng choáng váng.

Trời ơi, đây là mua máy tính hay mở phòng livestream chuyên nghiệp vậy?

Sau khi kiểm tra hàng hóa và xác nhận mọi thứ đều đầy đủ, tôi mới đóng cửa, đứng giữa căn phòng nhỏ của mình mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi lập tức nhắn tin cho Lục Cảnh Thâm.

Anh ơi, em nhận được hết rồi ạ. Nhưng nhiều đồ quá, em thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào.

Anh trả lời rất nhanh.

Dùng tốt là được.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng tôi đọc đi đọc lại mấy lần.

Tôi còn đang cảm động thì Giang Dã đã gửi thêm một tin nhắn.

Nghe nói em nhận được máy rồi? Tối nay nhớ lên sóng nhé. Anh muốn xem em chơi game.

Tôi lập tức trả lời.

Nhưng em chơi dở lắm đó nha, anh đừng cười em.

Giang Dã gửi lại một biểu tượng cười.

Không sao, anh có thể xem em chơi dở đến mức nào.

Tôi bĩu môi trước màn hình.

Người này đúng là chẳng biết an ủi người khác gì cả!

Còn Trầm Mặc chỉ nhắc tôi nhớ cài đặt thiết bị đúng cách, nếu gặp khó khăn thì có thể nhờ kỹ thuật viên hỗ trợ từ xa.

Tôi nhìn những món đồ đắt tiền xung quanh, trong lòng vừa vui vừa có chút áp lực.

Nhưng dù sao, đây cũng là cơ hội mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến.

Tôi quyết định dành cả buổi chiều để sắp xếp góc livestream mới.

Đến tối, căn phòng nhỏ đã hoàn toàn thay đổi. Màn hình gaming sáng rực, đèn livestream được điều chỉnh vừa phải, micro đặt ngay ngắn trước mặt. Tôi còn cẩn thận đặt một chậu cây nhỏ ở góc bàn để khung hình trông dễ chịu hơn.

Tôi ngồi xuống, chỉnh lại camera rồi hít một hơi thật sâu.

Buổi livestream đầu tiên với dàn máy mới, bắt đầu!

Vừa bật sóng chưa đầy một phút, lượng người xem đã tăng nhanh chóng.

Miên Miên ơi, nghe nói hôm nay chị có máy mới!

Đại mỹ nhân, cho xem góc máy tính đi!

Chị đẹp cuối cùng cũng có phòng livestream xịn rồi!

Tôi vui vẻ xoay camera cho mọi người xem góc máy tính vừa sắp xếp.

Mọi người thấy đẹp không? Em còn mất cả buổi chiều mới lắp đặt xong đó. May mà có người hướng dẫn từ xa, chứ em nhìn đống dây điện ban đầu mà muốn khóc luôn.

Một người xem lập tức hỏi.

Ai tặng chị bộ máy này vậy?

Tôi suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời.

Là một người xem đã tặng cho em. Em rất cảm ơn anh ấy, nhưng em không tiện tiết lộ quá nhiều thông tin cá nhân của người khác nha.

Vừa nói xong, một tài khoản quen thuộc xuất hiện.

Lục Cảnh Thâm đã vào phòng livestream.

Tiếp đó là Giang Dã.

Rồi Trầm Mặc.

Ba cái tên liên tục hiện lên khiến khán giả lập tức phấn khích.

Trời ơi, ba đại gia đều đến rồi!

Chị Miên Miên, rốt cuộc ai mới là người tặng máy tính vậy?

Ba anh này đang âm thầm cạnh tranh đúng không?

Tôi nhìn bình luận, lập tức đỏ mặt.

Mọi người đừng đoán lung tung nữa. Các anh ấy đều là người xem của em thôi mà.

Ở đầu bên kia màn hình, Giang Dã nhìn câu trả lời ấy rồi bật cười.

Người xem thôi sao?

Anh quyết định không vội vạch trần điều gì, chỉ gửi một món quà nhỏ rồi bình luận.

Miên Miên, hôm nay em định chơi game gì?

Tôi lập tức hào hứng mở trò chơi mới mà mình đã mong chờ suốt mấy tuần.

Đây nè! Chính là trò này. Em xem video giới thiệu thấy đẹp lắm, nhưng trước đây máy tính không chạy nổi nên chỉ có thể nhìn người khác chơi thôi.

Tôi vừa đăng nhập vừa giải thích cho khán giả nghe về thế giới trong game. Đồ họa hiện ra trên màn hình khiến tôi không khỏi trầm trồ. Những khung cảnh rộng lớn, ánh sáng chân thực và các nhân vật được thiết kế tỉ mỉ khiến tôi vui đến mức liên tục khen ngợi.

Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Tôi vừa điều khiển nhân vật đi được vài bước đã vô tình lao thẳng xuống vực.

Phòng livestream im lặng một giây.

Sau đó, hàng loạt bình luận cười xuất hiện.

Trời ơi, chị mới vào game đã tự sát rồi!

Đại mỹ nhân, chị có chắc mình muốn chơi không?

Tôi nhìn nhân vật nằm dưới vực, ngượng đến mức chỉ muốn tắt máy.

Không phải đâu! Em chỉ muốn thử xem bên dưới có gì thôi!

Giang Dã cười đến mức gửi liền mấy biểu tượng cảm xúc.

Lục Cảnh Thâm không bình luận gì, nhưng lại gửi thêm một món quà.

Còn Trầm Mặc vẫn im lặng theo dõi, thỉnh thoảng nhắc tôi chú ý những nhiệm vụ trên màn hình.

Buổi livestream vốn chỉ định kéo dài một tiếng, cuối cùng lại trở thành buổi phát sóng đông người xem nhất từ trước đến nay của tôi.

Tôi không biết chơi game giỏi, cũng chẳng có kỹ năng gì đặc biệt. Nhưng mỗi lần thất bại, tôi đều nghiêm túc tìm nguyên nhân; mỗi lần chiến thắng, tôi lại vui đến mức cười không ngừng.

Chính sự tự nhiên ấy khiến khán giả cảm thấy thoải mái.

Tuy nhiên, trong khi tôi đang vui vẻ tận hưởng buổi livestream, ở một nơi khác, Bạch Nhược Nhược lại nhìn bảng xếp hạng quà tặng với vẻ mặt tối sầm.

Cô ta vừa kết thúc một buổi phát sóng mà lượng quà nhận được thấp hơn hẳn những ngày trước.

Trong khi đó, ba người từng thường xuyên xuất hiện trong phòng livestream của cô ta giờ đều đang ở chỗ Miên Miên.

Không chỉ vậy, những người xem khác cũng liên tục nhắc đến cô gái mới nổi ấy.

Bạch Nhược Nhược siết chặt điện thoại.

Cô ta đã thử dùng những màn trình diễn bắt mắt để thu hút khán giả trở lại, nhưng dường như mọi thứ đều không còn hiệu quả như trước.

Cô ta không thể chấp nhận việc một cô gái chỉ ngồi nói chuyện, chơi game vụng về và cười ngốc nghếch trước camera lại có thể lấy đi sự chú ý mà mình đã mất nhiều năm mới xây dựng được.

Đúng lúc ấy, trợ lý thông báo rằng nền tảng sẽ tổ chức một sự kiện livestream lớn, quy tụ nhiều streamer nổi tiếng.

Cả Bạch Nhược Nhược và tôi đều được mời tham dự.

Cô ta nhìn danh sách khách mời, ánh mắt dừng lại ở tên tôi.

Một lúc sau, khóe môi cô ta chậm rãi cong lên.

Miên Miên, cô thật sự nghĩ rằng chỉ cần có nhan sắc và vài đại gia chống lưng thì có thể muốn làm gì cũng được sao?

Cô ta đặt điện thoại xuống, bắt đầu tính toán.

Lần này, cô ta sẽ không đối đầu với tôi ngay trên livestream nữa.

Cô ta sẽ khiến tôi tự bước vào cái bẫy mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.

Còn tôi lúc ấy vẫn chẳng biết gì.

Tôi đang vui vẻ ngồi trước chiếc máy tính mới, hí hửng lên lịch cho buổi livestream tiếp theo, hoàn toàn không nhận ra rằng sự kiện sắp tới sẽ trở thành bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mình.

Sự kiện livestream mà tôi mong chờ cuối cùng cũng đến.

Sáng hôm đó, tôi thức dậy từ rất sớm, đứng trước tủ quần áo gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa biết nên mặc gì.

Bình thường lên sóng, tôi chỉ cần mặc một chiếc áo đơn giản, chải tóc gọn gàng rồi ngồi trước máy tính trò chuyện với mọi người. Nhưng hôm nay lại khác. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một sự kiện lớn có đông đảo streamer nổi tiếng, hơn nữa còn phải xuất hiện trực tiếp trước khán giả.

Tôi lấy một chiếc váy trắng đơn giản, ướm thử trước gương rồi xoay một vòng.

Cũng được đấy chứ!

Tôi vốn không thích trang điểm cầu kỳ nên chỉ thoa một lớp kem dưỡng, tô chút son hồng nhạt rồi chải lại mái tóc dài. Nhìn bản thân trong gương, tôi hài lòng gật đầu.

Được rồi, Tô Miên Miên, hôm nay chỉ cần đến tham dự sự kiện, không gây chuyện, không đi lung tung, xong việc thì về nhà.

Tôi còn đặc biệt mở điện thoại, kiểm tra lại địa chỉ tổ chức và lịch trình chương trình. Sau vụ bị vu khống lần trước, tôi đã tự nhắc mình phải cẩn thận hơn khi tiếp xúc với người lạ.

Tôi không ngờ rằng dù đã cẩn thận đến vậy, vẫn có người muốn giăng bẫy mình.

Trên đường đến địa điểm tổ chức, điện thoại tôi liên tục rung lên.

Người nhắn đầu tiên là Giang Dã.

Hôm nay em đi sự kiện à?

Tôi trả lời:

Dạ, đúng rồi. Em hơi hồi hộp, lần đầu tham gia sự kiện lớn như vậy mà.

Anh nhanh chóng nhắn lại.

Có gì phải hồi hộp? Cứ xem như đi chơi thôi. Nếu có ai bắt nạt em thì nhớ nói anh.

Tôi bật cười.

Anh nói nghe dễ dàng quá. Anh có biết em đang lo đến mức nào không?

Giang Dã gửi một biểu tượng cười.

Vậy tối nay kể anh nghe. Nếu em hoàn thành tốt, anh sẽ thưởng.

Tôi lập tức cảnh giác.

Thưởng gì ạ?

Em muốn gì thì nói.

Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời.

Em muốn một ly trà sữa.

Bên kia im lặng một lúc, sau đó Giang Dã gửi lại một loạt dấu chấm than.

Anh cứ tưởng em sẽ đòi thứ gì ghê gớm lắm.

Tôi cười đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Chứ anh tưởng em đòi gì? Em chỉ thích trà sữa thôi mà!

Ở một nơi khác, Lục Cảnh Thâm vừa kết thúc cuộc họp buổi sáng thì nhận được tin nhắn của tôi.

Em sắp đến nơi rồi ạ.

Anh trả lời gần như ngay lập tức.

Đến nơi thì báo anh. Nếu cần hỗ trợ, cứ gọi.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ấy, cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Còn Trầm Mặc chỉ nhắn một câu ngắn gọn.

Nhớ giữ điện thoại bên mình.

Tôi không hiểu tại sao anh lại dặn điều đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời rằng mình biết rồi.

Lúc ấy, tôi hoàn toàn không biết rằng lời nhắc ấy lại trở thành điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay.

Địa điểm tổ chức sự kiện nằm trong một trung tâm hội nghị sang trọng ở trung tâm thành phố.

Khi tôi đến nơi, bên ngoài đã có rất nhiều người hâm mộ đứng chờ. Những streamer nổi tiếng lần lượt xuất hiện, ai cũng ăn mặc chỉn chu, có người còn được nhân viên đi theo hỗ trợ.

Tôi bước xuống xe, ôm chiếc túi nhỏ trước người rồi chậm rãi đi vào.

Vừa đến khu vực đăng ký, tôi đã nghe thấy tiếng xì xào từ phía sau.

Đó là Miên Miên phải không?

Đúng rồi, cô gái tẩy trang hôm trước đấy!

Trời ơi, ngoài đời còn trắng hơn trên livestream nữa!

Tôi nghe thấy, hai má lập tức nóng lên.

Tôi vốn không quen được nhiều người chú ý như vậy, chỉ có thể cúi đầu cười ngượng rồi nhanh chóng đi về phía bàn đăng ký.

Nhân viên kiểm tra thông tin, sau đó đưa cho tôi thẻ khách mời và hướng dẫn khu vực chờ.

Tôi vừa quay người lại thì nghe thấy một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

Ôi, đây chẳng phải Miên Miên sao?

Tôi ngẩng đầu.

Bạch Nhược Nhược đang đứng cách tôi vài bước, mặc một chiếc váy ôm màu đen, mái tóc được uốn lọn hoàn hảo. Lớp trang điểm sắc sảo khiến cô ta trông nổi bật giữa đám đông.

Cô ta bước đến, nở nụ cười thân thiện như thể giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì.

Lâu rồi không gặp em. Chị nghe nói dạo này em nổi tiếng lắm, chúc mừng nha.

Tôi lịch sự đáp lại.

Cảm ơn chị.

Bạch Nhược Nhược nhìn tôi từ đầu đến chân, sau đó cười nói:

Hôm nay em đến một mình à? Chị tưởng những người tặng quà cho em sẽ đi cùng chứ.

Tôi hơi nhíu mày.

Họ có công việc riêng, em đến tham dự sự kiện thôi ạ.

Vậy sao? Chị cứ tưởng em quen thân với họ lắm rồi.

Cô ta che miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng câu đều khiến người khác khó chịu.

Tôi không muốn tranh cãi nên chỉ gật đầu, định rời đi.

Nhưng Bạch Nhược Nhược lại gọi tôi.

Miên Miên này, chị nghe nói em chưa từng gặp riêng những người đó ngoài đời. Vậy hôm nay nếu có cơ hội, em nên giao lưu một chút. Người ta đã tặng em nhiều món quà như vậy, cứ từ chối mãi cũng không hay đâu.

Tôi dừng bước, quay lại nhìn cô ta.

Em nghĩ chuyện gặp mặt hay không là quyền của mỗi người. Em cảm ơn những ai tặng quà, nhưng em không có nghĩa vụ phải gặp riêng họ chỉ vì đã nhận quà.

Nụ cười trên mặt Bạch Nhược Nhược cứng lại trong thoáng chốc.

Có lẽ cô ta không ngờ một người luôn tỏ ra hiền lành như tôi lại trả lời thẳng thắn đến vậy.

Tôi không nói thêm, xoay người đi về phía khu vực chờ.

Phía sau, Bạch Nhược Nhược nhìn theo bóng lưng tôi, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Cứ chờ đi, Tô Miên Miên.

Hôm nay chị sẽ khiến em phải trả giá vì đã cướp đi tất cả những gì thuộc về chị.

Sự kiện bắt đầu lúc mười giờ sáng.

Tôi được sắp xếp ngồi ở khu vực dành cho các streamer mới nổi. Trên sân khấu, người dẫn chương trình lần lượt giới thiệu các khách mời, đồng thời công bố những hoạt động giao lưu trong ngày.

Ban đầu, mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.

Tôi còn được mời lên sân khấu tham gia một trò chơi nhỏ cùng vài streamer khác. Vì không quen xuất hiện trước đám đông, tôi hơi lúng túng, khiến khán giả bên dưới liên tục bật cười.

Đến phần giao lưu, người dẫn chương trình hỏi tôi:

Miên Miên, gần đây em nổi tiếng rất nhanh. Điều gì khiến em quyết định trở thành streamer vậy?

Tôi cầm micro, suy nghĩ một chút rồi trả lời thành thật.

Thật ra ban đầu em chỉ muốn kiếm thêm tiền để mua một bộ máy tính chơi game thôi ạ. Sau đó em thử livestream trò chuyện với mọi người, không ngờ lại có nhiều người yêu quý mình đến vậy.

Khán giả bên dưới bật cười thích thú.

Người dẫn chương trình hỏi tiếp:

Vậy bây giờ em đã mua được máy tính chưa?

Tôi gật đầu.

Dạ rồi. Em còn được tặng một bộ máy tính cấu hình rất tốt nữa. Em cảm ơn người đã tặng quà cho mình rất nhiều, nhờ vậy em có thể chơi thử trò chơi mà em thích.

Câu trả lời đơn giản ấy lại khiến khán giả vỗ tay.

Tôi vừa bước xuống sân khấu thì điện thoại rung lên.

Một tin nhắn mới xuất hiện.

Lục Cảnh Thâm: Em đang ở đâu?

Tôi trả lời rằng mình vừa hoàn thành phần giao lưu và đang ở khu vực khách mời.

Anh nhắn lại:

Đừng đi ra ngoài một mình. Anh có việc cần xử lý, lát nữa sẽ liên lạc với em.

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời được.

Tôi nghĩ có lẽ anh chỉ lo tôi bị người khác làm phiền.

Tuy nhiên, tôi không biết rằng tin nhắn tiếp theo sẽ khiến mình bước vào một tình huống nguy hiểm.

Gần cuối buổi chiều, khi các hoạt động trên sân khấu tạm nghỉ, tôi nhận được một tin nhắn từ tài khoản có tên và ảnh đại diện của Lục Cảnh Thâm.

Miên Miên, anh đang ở phía sau hậu trường. Anh có chuyện muốn nói với em, em ra đây một lát được không?

Tôi nhìn tin nhắn, hơi bất ngờ.

Lục Cảnh Thâm đang ở đây sao?

Tôi nhớ anh nói có việc cần xử lý, nên lập tức nhắn hỏi:

Anh đang ở khu vực nào vậy ạ?

Đối phương gửi cho tôi một vị trí nằm phía sau trung tâm hội nghị, cách khu vực sự kiện khoảng một trăm mét.

Anh nói rằng mình không tiện xuất hiện trước đám đông, muốn nói chuyện riêng với tôi vài phút.

Tôi nhìn tin nhắn, trong lòng bắt đầu do dự.

Bình thường, tôi sẽ không bao giờ đồng ý gặp một người quen qua mạng ở nơi vắng vẻ. Nhưng đây là Lục Cảnh Thâm, người đã tặng tôi bộ PC và từng công khai bảo vệ tôi khi tôi bị vu khống.

Tôi vẫn không hoàn toàn yên tâm, nên gọi thử cho anh.

Điện thoại đổ chuông vài lần nhưng không có người bắt máy.

Tôi định nhắn lại rằng mình sẽ không ra ngoài, nhưng ngay lúc ấy, đối phương gửi thêm một tin.

Anh đang bận nghe điện thoại. Em cứ ra chỗ đó trước, anh sẽ đến ngay.

Tôi nhìn màn hình, cắn nhẹ môi.

Hay là mình không đi?

Tôi đứng yên suy nghĩ một lúc lâu.

Cuối cùng, tôi tự nhủ mình chỉ ra đến khu vực gần hậu trường, nếu không thấy ai thì lập tức quay lại. Tôi cũng không định đi sâu vào nơi vắng vẻ.

Tôi cầm điện thoại, bước ra khỏi khu vực tổ chức sự kiện.

Phía sau trung tâm hội nghị có một con đường nhỏ dẫn đến bãi đỗ xe. Xung quanh không có nhiều người, chỉ có vài chiếc xe đậu ven đường và những bụi cây thấp.

Tôi nhìn quanh, không thấy Lục Cảnh Thâm đâu.

Tôi lập tức lấy điện thoại ra định gọi lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, hai người đàn ông bất ngờ xuất hiện từ phía sau.

Tôi chưa kịp quay đầu thì một người đã giữ chặt cánh tay tôi, người còn lại dùng khăn có tẩm thuốc bịt lấy mũi miệng tôi.

Tôi hoảng hốt giãy giụa, cố gắng đẩy bọn chúng ra.

Nhưng sức lực của tôi chẳng thể chống lại hai người đàn ông trưởng thành.

Điện thoại rơi khỏi tay, văng vào bụi cỏ bên đường.

Tôi cố với tay về phía chiếc điện thoại, nhưng một tên đã kéo tôi đi.

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, tầm nhìn dần mờ đi.

Tôi chỉ kịp nhận ra mình đã bị lừa.

Người nhắn tin cho tôi không phải Lục Cảnh Thâm.

Nhưng lúc này, tôi đã không còn đủ sức để kêu cứu.

Hai tên đàn ông nhanh chóng đưa tôi đến một nhà nghỉ gần đó. Chúng đưa tôi lên tầng ba, mở cửa phòng 302 rồi ném tôi lên giường.

Một tên lấy máy quay ra, bắt đầu điều chỉnh góc quay.

Tên còn lại nhìn tôi đang nằm bất động, cười nham hiểm.

Mau làm cho xong. Bên kia đang chờ video.

Chúng không biết rằng, chiếc điện thoại của tôi vẫn nằm trong bụi cỏ, màn hình sáng lên vì một cuộc gọi đến.

Người gọi là Lục Cảnh Thâm.

Lúc này, Lục Cảnh Thâm vừa kết thúc cuộc họp trực tuyến thì phát hiện tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Anh nhíu mày.

Bình thường, dù bận đến đâu, tôi cũng sẽ trả lời ít nhất một câu. Hơn nữa, trước đó tôi còn nói mình hơi lo lắng khi tham dự sự kiện, chắc chắn sẽ không tự nhiên biến mất mà không báo một tiếng.

Anh gọi điện cho tôi.

Không ai bắt máy.

Anh gọi lại lần nữa.

Lần này, tiếng chuông vang lên từ một nơi rất gần khu vực hậu trường.

Lục Cảnh Thâm lập tức đứng dậy, đi theo âm thanh.

Chẳng bao lâu sau, anh tìm thấy chiếc điện thoại nằm trong bụi cỏ.

Anh cúi xuống nhặt lên, sắc mặt lập tức thay đổi.

Đó là điện thoại của tôi.

Anh mở màn hình, nhìn thấy những tin nhắn mình gửi vẫn chưa được đọc. Trong danh sách trò chuyện còn có một cuộc hội thoại mới, mang tên và ảnh đại diện của chính anh.

Nhưng số tài khoản bên trong hoàn toàn không phải của anh.

Lục Cảnh Thâm nhìn vị trí hẹn gặp trong tin nhắn, ánh mắt lạnh đi.

Anh lập tức gọi cho trợ lý.

Tìm camera khu vực này. Kiểm tra xem có ai đưa một cô gái rời khỏi sự kiện không. Liên hệ bảo vệ và cảnh sát ngay lập tức.

Trợ lý nhận lệnh, nhanh chóng triển khai.

Lục Cảnh Thâm không chờ kết quả. Anh gọi thêm bốn vệ sĩ đang ở gần đó, lập tức lên xe đến địa điểm được xác định qua những thông tin ban đầu.

Trong suốt quãng đường, anh không nói một lời.

Nhưng những người đi cùng đều nhận ra sắc mặt anh đáng sợ đến mức nào.

Bởi họ chưa từng thấy Lục tổng mất bình tĩnh như vậy.

Khi xe dừng trước một nhà nghỉ nhỏ nằm trong con đường vắng, anh lập tức bước xuống.

Anh đi thẳng vào quầy lễ tân, túm lấy cổ áo người đàn ông đang ngồi phía sau.

Có thấy ai đưa một cô gái vào đây trong tình trạng bất thường không?

Lễ tân tái mặt, lắp bắp phủ nhận.

Tôi.. Tôi không biết..

Lục Cảnh Thâm siết chặt tay, giọng nói lạnh lẽo.

Tôi hỏi lần cuối. Phòng nào?

Bốn vệ sĩ phía sau đồng loạt tiến lên.

Lễ tân sợ đến mức chân mềm nhũn, cuối cùng chỉ tay về phía cầu thang.

Phòng.. Phòng 302!

Lục Cảnh Thâm lập tức buông tay, quay người đi lên lầu.

Anh không chờ thêm một giây nào.

Đến trước cửa phòng 302, anh nghe thấy tiếng động bên trong.

Anh ra hiệu cho vệ sĩ mở cửa.

Cánh cửa vừa bật ra, cảnh tượng trước mắt khiến ánh mắt anh lập tức tối sầm.

Tôi đang nằm bất động trên giường. Một tên đàn ông đang cúi xuống định cởi áo tôi, còn tên kia đặt máy quay trên bàn, điều chỉnh góc quay.

Lục Cảnh Thâm không nói một lời.

Anh lao tới, túm lấy cổ áo tên đang cúi trên người tôi rồi đấm mạnh khiến hắn ngã xuống sàn.

Tên còn lại hoảng hốt định bỏ chạy, nhưng hai vệ sĩ đã chặn cửa, nhanh chóng khống chế hắn.

Lục Cảnh Thâm quay lại nhìn tôi, thấy tôi vẫn còn bất tỉnh, anh lập tức yêu cầu gọi cấp cứu và báo cảnh sát.

Sau đó, anh quay sang hai tên kia.

Ai sai chúng mày làm chuyện này?

Hai tên đàn ông im lặng, nhưng trước sức ép của những vệ sĩ và bằng chứng thu được tại hiện trường, chúng nhanh chóng khai ra người thuê mình.

Khi nghe đến cái tên Bạch Nhược Nhược, gương mặt Lục Cảnh Thâm hoàn toàn lạnh xuống.

Anh không nói thêm lời nào, chỉ ra lệnh giữ nguyên bằng chứng, giao hai tên cho cảnh sát và yêu cầu điều tra toàn bộ sự việc. Anh lập tức cho người phong sát nữ livestream. Ko cho cô ta ngóc đầu nổi trên cõi mạng này, xong chuyện a cho hai tên vệ sĩ đi ra, lúc này anh mới kịp nhìn kĩ cô, đập vào mắt annh là cúc áo bị hở 1 cái trên cùng, trắng nỏn mà đày đặn đúng chất của con gái mới lớn đôi mươi, trước giờ anh dưới sự thúc ép của cha mẹ học hỏi việc kinh doanh a ko có thời gian quen ai, cũng ko thấy ai thuận mắt, nay a được thấy cảnh người mình thích ngay trước mắt, lại còn muốn anh xịt mao mũi như thế này khiến anh ko kiềm chế được, nhưng cuối cùng anh đắp chăn cho tôi

Sau đó, anh quay lại bên giường.

Anh kéo chăn phủ kín người tôi, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm tôi khó chịu, rồi ngồi xuống bên cạnh chờ đội cấp cứu đến.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của tôi, lần đầu tiên trong đời, Lục Cảnh Thâm cảm thấy sợ hãi đến vậy.

Anh đã gặp vô số tình huống nguy hiểm trong công việc, nhưng chưa từng có chuyện gì khiến anh mất bình tĩnh như hôm nay.

Anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại của tôi trong tay.

Tin nhắn cuối cùng anh gửi vẫn nằm trên màn hình.

Miên Miên, em đang ở đâu?

Anh siết nhẹ điện thoại, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Từ hôm nay, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô thêm một lần nào nữa.

Còn Bạch Nhược Nhược, cô ta vẫn đang chờ tin báo từ hai tên đàn ông.

Cô ta không biết kế hoạch đã thất bại.

Càng không biết rằng, người mà cô ta muốn hủy hoại danh tiếng lại được chính Lục Cảnh Thâm cứu thoát.

Và khi sự thật được phơi bày, cái giá cô ta phải trả sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì cô ta từng tưởng tượng.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back