252 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Đọc: 2,243 Tìm: 0
Tình yêu - hẳn ai cũng đã trải qua, từ trẻ con đến người lớn, từ bạn nam đến bạn nữ.. Ai rồi cũng sẽ một lần lạc lối trong u mê dại dột của hạnh phúc lẫn đau thương mà tình yêu mang lại.

Nhưng, mình đoán được rằng, mối tình khiến bạn nhớ nhất, ắt hẳn sẽ là mối tình đầu!

Mối tình đầu - một hương vị khởi sắc sặc mùi tình cảm trong cuộc đời bạn: '>

Nó để lại trong kí ức mỗi người nhiều xúc cảm khác nhau, có khi là thay đổi cả cách nhìn nhận và suy nghĩ của bạn về tình yêu.

Vậy thì:

1. Mối tình đầu tiên của bạn là vào lúc nào?

2. Nó kéo dài trong bao lâu?

3. Khoảng thời gian ấy có gì khiến bạn hạnh phúc/đau khổ nhất?

4. Lí do chia tay?

5. Chia tay rồi có ghét nhau như chó như mèo không?

Mong đợi comment của tất cả các bạn: '3

Cùng chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình với mọi người nha.

- An Hy -
 
Last edited by a moderator:
1,932 ❤︎ Bài viết: 272 Tìm chủ đề
Tình đầu khó quên là bởi vì nó sẽ không bao giờ lặp lại. Người ta có thể yêu cả trăm lần nhưng cảm xúc không bao giờ giống như lần đầu tình yêu gõ cửa.

1. Tình đầu dạy bạn thế nào là rung động

Tình đầu là khi bạn hiểu thế nào là rung động, nhớ nhung, thầm thương, mơ mộng. Tình đầu cho bạn cảm giác lâng lâng hạnh phúc với cái nắm tay, nụ hôn, lần vô tình chạm vào mắt nhau.. Chắn chắn, mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và lắm ước mơ. Dù cho khi ấy bạn còn trẻ, bạn cũng đã hình dung về một ngày đi tới cuối con đường cùng với người mình yêu. Nhưng sự thật phũ phàng.. Tình đầu thường mau tan.

2. Tình đầu dạy bạn yêu, nhưng cũng dạy bạn tình yêu không phải tất cả cuộc sống

Sau khi chia tay mối tình đầu, chắc chắn bạn sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng. Nhưng rồi, thời gian sẽ thức tỉnh bạn. Thời gian cho bạn thấy, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua và cuộc sống còn rất nhiều niềm vui khác: Công việc, đam mê, ước mơ..

3. Tình đầu dạy bạn trưởng thành

Tình đầu yêu chân thành nhưng khờ khạo. Tình đầu dạy bạn cách trưởng thành nhưng tiếc là trưởng thành hơi muộn nên đã đánh mất người ấy
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Mối quan hệ đầu tiên kết thúc trong êm đẹp. Chúng tôi nhận ra không hợp nhau. Cô ấy đã hẹn hò với người khác chỉ 2 tuần sau khi chia tay. Tôi cũng nhanh chóng vượt qua, điều đó khiến cô ấy đi hẹn hò với những người khác để cố gắng khiến tôi ghen.

Việc chúng tôi sống cùng một khu phố lúc đó càng không giúp ích gì.
 
Last edited by a moderator:
104 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Mối tình đầu của các bạn thế nào, đây là câu chuyện của riêng tôi..

Tôi và anh là hàng xóm, bố anh và mẹ tôi là đồng nghiệp. Trong khu tập thể ngày đó tôi và anh chơi thân với nhau hơn những đứa trẻ khác do chúng tôi có 1 điểm chung là đều thông minh và học rất giỏi.

Tôi nhớ ngày anh theo gia đình chuyển đến, vẻ mặt hiền ngơ ngác và nụ cười dễ thương đã gây ấn tượng với tôi. Anh hiền lắm, rất chăm chỉ học và làm thêm giúp gia đình. Anh không chơi mấy trò nghịch ngợm như chúng tôi như trèo cây, câu cá, vớt tôm, vặt trộm hoa quả vườn hàng xóm.. Tôi thì hiếu động, sáng tạo, hay nghĩ ra các trò "dại" cho tụi con trai làm, tôi bảo chúng nó làm gì cũng được đáp ứng. Tôi thậm chí đã từng oánh nhau tay đôi với 1 đứa con trai lạ vì nó dám batnat mình.. Nghĩ lại hồi đó mà tôi sợ luôn, không hiểu sao mình lại nghịch ngợm như vậy, và cũng không hiểu sao anh lại yêu tôi.

Anh thì ít nói, ai nói gì cũng cười. Anh học giỏi nhưng con đường học hành cũng hay thay đổi, từ cấp 2, cấp 3 cho đến đại học, anh đều chuyển lớp và chuyển trường. Tôi nhớ như in cái ngày anh báo tin thi đỗ 3 trường đại học danh giá: Ngoại thương, Xây dựng và Luật. Anh đã mang kết quả sang nói chuyện với tôi để góp ý chọn trường. Tôi còn nhớ đã tặng anh 1 chiếc thước kẻ dài để mong anh theo học Đại học Xây Dựng.

Tôi thì ngược lại hoàn toàn với anh, con đường học hành của tôi thẳng băng. Tôi thi vào lớp chọn, lớp chuyên và thi đỗ vào Đại học, chọn trường top học mà chẳng hề đắn đo suy nghĩ.

Sau này tôi mới nghĩ, tính cách có lẽ đã làm nên số phận, vì anh dao động trong việc học hành và công việc nên chuyện tình yêu của chúng tôi cũng do anh không đủ quyết tâm mà thành chia xa..

Vì ở cùng khu tập thể nên chúng tôi đi học cùng trường, cùng một số thầy cô. Tôi và anh hay trao đổi về việc học tập, đi thư viện học cùng nhau và thậm chí còn nghịch ngợm viết cả giấy kết nghĩa "vườn đào". Tờ giấy viết tay đó hiện nay tôi vẫn còn giữ, là do anh viết, nội dung rất là đáng yêu "cute phô mai que" luôn ấy:

Điều 1: Anh luôn luôn đúng

Điều 2: Nếu anh sai thì em tham khảo lại điều 1

Điều 3: Anh phải có trách nhiệm yêu thương giúp đỡ em..

Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng len lỏi từ cuộc sống giản dị hàng ngày như hơi thở. Cả hai anh em đều bảo ban nhau học giỏi và vào học được những trường Đại học mình mơ ước. Năm thứ 3 đại học, chúng tôi chính thức nói lời yêu, 1 cặp thanh mai trúc mã. Anh mơ ước thiết kế ngôi nhà riêng của hai đứa, thậm chí còn tính sẽ đặt đồ vào phòng nào, màu cửa, màu rèm.. Tôi ước mơ làm 1 người vợ đảm đang vì anh không biết nấu ăn.. Vào thời khắc chuyển mình thiên niên kỷ năm 2000, anh nắm tay tôi và hứa sẽ cùng bên nhau trong suốt cuộc đời này.

Chúng tôi đã rất hạnh phúc, những buổi chiều tan học tôi ngồi chờ anh ở ghế đá cổng trường. Anh học xong sẽ đi ngược đường đến đón tôi rồi cùng về. Những buổi hẹn nhau lên thư viện đọc sách, những lúc anh ốm tôi vội vàng mua thuốc chăm sóc anh. Những hiểu lầm nho nhỏ và những giọt nước mắt anh lăn khi tôi đọc nhật ký "giận dỗi" của mình cho anh nghe, những cái nắm tay thật chặt và nụ hôn đầu đời.. Tình yêu của chúng tôi trong sáng đúng nghĩa sinh viên. Hai đứa lang thang đưa đón nhau đi khắp Hà Nội. Chúng tôi cũng nghĩ đến tình dục và thậm chí đã lên 1 kế hoạch lung linh cho lần đầu, rồi do tôi lại quá truyền thống nên cuối cùng chúng tôi hứa dành cho nhau điều tốt đẹp nhất vào ngày cưới.

Ngày anh chuẩn bị đồ án tốt nghiệp ra trường, tôi sững sờ khi anh nói chia tay để đi vào Sài Gòn lập nghiệp. Tôi đã khóc, đã níu kéo, đã tính đến cả việc ra trường sẽ vào Sài Gòn theo anh.. Anh nói công ty mẹ ở Sài Gòn nhưng anh sẽ đi làm công trình hầm qua đèo Hải Vân ở Đà Nẵng, thời gian không biết bao lâu, anh sợ làm mất thời gian chờ đợi của tôi.. Rồi tôi giận dỗi, tôi cho là anh không ưu tiên mình hơn công việc. Tôi chấp nhận chia tay và tuyệt đối không liên lạc với anh nữa. Anh cũng không liên lạc gì với tôi, mặc dù tôi biết có đi công trình xa thì anh cũng phải cuối năm về nhà ăn Tết. Tôi đã giận anh cả một thời gian dài.

Thỉnh thoảng tôi vẫn vô tình nghe những thông tin về anh, dù sau đó nhà anh và nhà tôi đều chuyển đi, không còn là hàng xóm nữa. Tôi biết là anh và các đồng nghiệp nước ngoài đã xuất sắc hoàn thành dự án đèo Hải Vân sau 3 năm. Tôi thậm chí đã cắt và lưu cả bài báo có hình anh ngày thông hầm lịch sử.

Tôi thì mất 1 năm vật vã sau khi chia tay anh. Tôi cũng yêu thử vài người mà không đi đến đâu. Tốt nghiệp Đại học xuất sắc, tôi "bán mình cho tư bản" vì mục đích kiếm tiền hỗ trợ gia đình. Tôi làm công ty nước ngoài và rất thành công. Năm năm sau khi ra trường tôi lấy chồng. Chồng tôi được chọn có lẽ vì anh là người tỏ tình và cầu hôn tôi dứt khoát nhất. Tôi không yêu anh nhiều như mối tình đầu nhưng tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho tôi. Sau đó thì tôi nghe tin mối tình đầu cũng lấy vợ. Điều trớ trêu là anh lại chuyển việc ra Hà Nội. Vợ anh bằng tuổi và gia đình vợ cũng chính là người tạo điều kiện cho anh chuyển việc.

Sau khi tôi sinh con trai thứ 2 thì anh tìm cách liên lạc với tôi. Tôi đã rất băn khoăn trước khi quyết định gặp anh. Tôi tránh nhắc đến đoạn thời gian xa cách, chúng tôi chỉ nói đến thời hiện tại. Anh đã ổn định công tác ở 1 cơ quan nhà nước, có vợ và 2 cô công chúa. Anh xin lỗi tôi rất nhiều, anh nói "đã đánh rơi mất vàng mà không biết". Tôi rất buồn khi nghe đoạn anh tìm cách về Hà Nội sau dự án hầm Hải Vân. Người đỡ đầu cho anh mắc vòng lao lý nên mọi sự đã thay đổi rất nhiều so với kế hoạch. Anh lại phải đổi việc, thậm chí từng sang phòng kế toán làm việc và học thêm cả bằng Luật và Kinh tế.

Tôi thì sự nghiệp suôn sẻ hơn anh rất nhiều. Tôi cũng mua nhà ở trung tâm Hà Nội, mua xe. Tôi có 2 con gái đầu và trai sau, công việc ở các tập đoàn hàng đầu, thu nhập cao và thăng tiến.

Từ đó đến nay đã thêm 15 năm trôi qua. Chúng tôi vẫn hàng năm chúc mừng sinh nhật nhau, chúc Tết hoặc có dịp thì gặp nhau nói chuyện. Chúng tôi không biết có phải là tri kỷ của nhau hay không, nhưng tôi cũng không còn giận anh như trước nữa, tôi tha thứ cho chính bản thân mình để bình yên hơn. Hai chúng tôi là bạn vì có nhiều điểm chung, chúng tôi đều tránh nhắc đến chuyện cá nhân. Sự nghiệp của anh giờ cũng rất tốt, anh đã làm lại được đúng ngành. Đôi khi chúng tôi lại tư vấn công việc cho nhau như ngày xưa tư vấn chuyện học hành. Tôi luôn giữ khoảng cách và biết mình đã làm đúng. Làm bạn với mối tình đầu rất khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể. Chúng ta sẽ làm được nếu có đủ lòng vị tha và tự trọng. Tôi trân quý những khoảng thời gian tươi đẹp thời sinh viên của chúng tôi và quyết định bỏ qua những sai lầm của tuổi trẻ của anh.

Tôi hiểu thời điểm đó là do anh quá trẻ và thiếu bản lĩnh, không dám vượt qua khó khăn để bảo vệ tình yêu và bản lĩnh như tôi. Tôi cũng rút ra bài học kinh nghiệm trong tình yêu là: Hãy trân trọng những người đã đi cùng bạn ngày mưa để khi ngày nắng đẹp bạn không phải hối hận vì đã để mất người mà ta yêu thương nhất!
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back