Thành Triết đơ người. Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh được nhìn thấy nụ cười thật thà, thơ ngây của cô.
Trước đây, khi cô cười, thường chỉ là một cách khinh bỉ, coi thường, hay giả tạo.. nhưng sao nụ cười này.. lại chân thực, đáng yêu đến thế.
Hai người trở về nhà không lâu sau.
Kì Nam nhanh chóng vào nhà vệ sinh, ngâm mình trong bồn nước. Thành Triết vừa pha sữa, vừa xem tin tức truyền hình, đặc biệt về anh. Từ trong nhà tắm, cô nghe thấy tiếng ti vi vang bên tai: Công ty giải trí BH đã phát binh một đội quân lớn, cộng với lượng fan hùng hậu đang ra sức tìm kiếm anh. Đội quân ấy đã lan ra toàn thế giới, thậm chí chỉ cần nhắc "chuyện ấy" thì ngay lập tức nhà báo có mặt, thậm chí là những tờ báo lá cải nhất nói rằng anh đã lên Mặt Trăng?
"Reng.. reng.. reng.." Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là điện thoại của Kì Nam.
Trong nhà vệ sinh có tiếng vọng ra: "Anh nghe hộ em." Sở dĩ cô nói được như vậy vì các thành viên nòng cốt và boss - những người thường liên lạc được với cô - đã biết sự hiện diện của Kim Thành Triết trong nhà. Ngoài chuyện đó ra cô chẳng còn gì đáng lo ngại phải giấu giếm anh hết.
Thành Triết nhấc máy. Anh còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui đùa của một người đàn ông: "Kì Nam, em đã ngủ chưa?"
Thành Triết hạ thấp giọng: "Cô ấy đang tắm, chút nữa sẽ gọi lại cho anh."
"Anh là ai? Tại sao anh lại ở cùng với cô ấy?" Giọng nói vang lên với sự tức giận tột độ.
"Tại sao tôi cần phải nói cho anh biết? Còn nữa, nửa đêm nửa hôm anh gọi điện cho con gái nhà người ta, không phải là vô sỉ hay sao?"
Hắn gằn từng tiếng: "Tôi.. là.. bạn.. trai.. của.. cô.. ấy."
"Bạn trai? Ha, hình như có sự hiểu lầm ở đây rồi. Tôi mới là bạn trai của cô ấy mà. Cô ấy chưa bao giờ nhắc đến anh."
Đúng lúc đó Kì Nam bước ra. Cô lấy máy: "Alo?"
Phong Chấn như hét vào tai cô: "Tao không cho phép mày dụ dỗ cô ấy! Rốt cục mày là ai?"
Kì Nam bịt lỗ tai, quay sang lườm Thành Triết đang bụm miệng cười.
"Là em."
"Em nói mau, hắn là ai? Sao lại ở cùng với em?"
"Anh họ." Cô lười biếng mở miệng.
"Anh họ? Anh chưa từng nghe em nhắc tới người thân, tại sao hôm nay lại tòi ra thằng anh họ? Rốt cục em đang giấu anh điều gì phải không?"
"Không."
"Vậy tại sao?"
"Anh nghi ngờ em?"
Dường như nhận ra điều không đúng, Phong Chấn hạ giọng: "Anh.. anh không có ý đó.. anh chỉ là.."
Kì Nam cúp máy. Mặt cô đã trở về với trạng thái thường ngày, trông như một tảng băng lớn. Thành Triết nhìn thái độ của cô mà không thể nhịn được cười lớn.
"Còn anh nữa?"
"Anh xin lỗi, chỉ là anh đang giúp em loại bỏ một kẻ bám đuôi thôi mà." Anh làm ra vẻ đáng thương vô tội.
"..."
"Tảng băng lớn" ngồi uống sữa và tranh thủ thiết kế lại một số phần mềm quan trọng cho công việc sau này. Thành Triết lặng lẽ ngồi cạnh đọc sách. Thực ra, anh đang ngắm trộm cô. Mọi thường Kì Nam vốn đã lạnh lùng ít nói, khi làm việc lại càng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hai người ngồi như thế rất lâu, một người chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi tay như thao luyện các phím, người kia âm thầm ngồi bên, quan sát cô gái xinh đẹp trước mắt và tấu lên trong tâm trí một bản nhạc do chính mình vừa sáng tác nên.
Cộc cộc cộc.. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh và khung cảnh yên bình, đẹp đẽ. Mặc dầu vậy, hai người vẫn không hề nhúc nhích.
"Tại sao không ra mở cửa?" Kì Nam lên tiếng.
"Vì anh biết em đang chuẩn bị check lại camera để tìm hiểu vị khách bí ẩn này." Thành Triết mắt không dời cô, ung dung đáp.
Anh cứ như đang đi guốc trong bụng cô vậy. Anh biết, dù sao đi chăng nữa, Kì Nam vẫn chưa thể thoát khỏi sự nghi ngờ, đơn giản chỉ vì thói quen nghề nghiệp đã thao luyện cho cô điều ấy.
Màn hình camera hiện lên bóng hình của một chàng trai cao lớn, mặc áo khoác đen với khuôn mặt trắng điển hình. Hẳn là anh ta đang rất tức giận.
"Có nên mở cửa?" Kì Nam lại hỏi.
"Thứ nhất, bây giờ đang là ban đêm, nếu em để một người đàn ông vào nhà, chắc chắn sẽ gây ra tai tiếng. Thứ hai, em chưa thể chắc chắn rằng anh ta có phải Phong Chấn hay không, vì rất có thể là một kẻ nào đó đã cải trang để tiếp cận. Thứ ba, nếu để anh ta vào nhà, chưa biết chừng với bản tính thô lỗ và tâm trạng nóng giận hiện thời, không biết anh ta có thể sẽ gây ra chuyện gì phiền phức cho cả hai chúng ta. Thứ tư, anh biết em đang hoạt động cho một tổ chức lớn, lại là một thành viên quan trọng, rất có thể trong phòng chứa nhiều cơ quan và công cụ phục vụ cho DARK. Nếu để anh ta vào và lục tung phòng lên, có thể những thứ ấy sẽ bại lộ, và an nguy của em sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, anh nghĩ vẫn là không nên."
"Hừm, phân tích rất cặn kẽ, tỉ mỉ." Kì Nam cười. "Câu hỏi cuối cùng: Rốt cuộc anh là ai?"
Thành Triết ngây người.
Kì Nam tiếp: "Anh đừng tưởng tôi không biết, chỉ là một nghệ sĩ hoạt động trong ánh sáng, tại sao lại biết nhiều thứ về thế giới của chúng tôi như vậy? Tại sao anh lại biết DARK? Anh có biết rằng chỉ người của hắc đạo mới sử dụng từ ấy không?"
Mặc cho tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng lớn, hai người vẫn ngồi nhìn nhau chất vấn.
"Tại sao ư? Vì cô gái của anh, em vẫn chưa thể hiểu hết được thế giới showbiz rồi. Mặc dù đối với thế giới ngầm, anh là người thuộc về ánh sáng, nhưng đối với người trong cuộc, anh vẫn chỉ là kẻ đứng sau bức màn. Để có được hình ảnh đẹp hoàn hảo không tì vết trước công chúng, anh phải tính toán, phân tích chi li từng chút một. Giống như thế giới ngầm, showbiz là một chiến trường mà ở đó, những cuộc xung đột thường không có mùi thuốc súng nhưng vẫn có đổ máu. Đừng vì những suy nghĩ nghề nghiệp của anh mà cho rằng anh là kẻ gián điệp. Còn vì sao anh lại sử dụng từ DARK, vì anh cảm thấy từ đó mới chính xác là từ chỉ thế giới ngầm, và anh biết nó qua những cuộc nói chuyện của em và Hạo Vân." Thành Triết bình tĩnh lí giải.
Quả thực Kì Nam có hơi vội vàng khi xem xét, cũng chỉ vì cô quá cẩn thận, lúc nào cũng trong tình trạng cảnh giác cao độ, vì đối với cô, chẳng ai là kẻ đáng tin cậy cả.
"Anh biết em vẫn còn nghi ngờ về anh, về sự xuất hiện không hề có sự báo trước này của anh. Anh cảm thấy mình thật có lỗi khi không thể chứng minh được sự trong sạch của bản thân, khiến em phải cảnh giác và không thể thoải mái. Anh sẽ cố gắng hết sức để chúng ta có thể hiểu nhau hơn nữa, được chứ?" Anh đưa tay ra.
Kì Nam nhìn anh, nhìn tay anh rồi thở dài, chạm khuỷu tay vào lòng bàn tay to lớn đó. Tiếp theo, cô nhắn tin cho Phong Chấn: "Nếu anh không biến mất trước cửa nhà tôi, từ nay về sau chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Quả nhiên hiệu nghiệm, tin nhắn vừa gửi đi, bên ngoài tiếng gõ cửa liền biến mất, thay vào đó là tiếng xe rồ ga giận dữ và lao vút đi.
* * *
Cũng đã hơn một tuần rồi kể từ khi Kì Nam gặp nam idol quốc tế Kim Thành Triết. Cô cũng đã có những biến đổi mà ngay cả cô cũng không thể ngờ tới. Trước đây Kì Nam giống như một tổng tài bá đạo lạnh lùng trong những cuốn truyện
ngôn tình mà Diamond đưa cho cô (Diamond là một thành viên của Death, siêu cuồng ngôn tình). Đại loại là kiểu tổng tài chỉ cần quét ánh mắt lạnh lẽo lên người nào thì chắc chắn tên đó sẽ không sống nổi tới ngày mai, ánh mắt lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé, tắm máu người, hắt xì một cái cả thế giới diệt vong.. Vớ va vớ vẩn, nhưng nhìn chung là một kẻ không dễ đụng vào, chỉ cần nhắc đến cái tên thôi cũng đủ gây ác mộng. Vậy mà khi đứng trước Thành Triết, cô cứ như biến thành một con người hoàn toàn khác.
"Hai người đã công khai tình cảm chưa?" Hạo Vân hớp một ngụm rượu hỏi chơi.
"Chỉ là bạn." Kì Nam phân trần. Thành Triết không nói năng gì, quay sang nhìn cô. Ngụm rượu trong miệng Hạo Vân được phun ra ngay lập tức. Hai cái tên não tàn này thật là..
Thành Triết đột ngột quay đầu lại hỏi cô: "Chuyện của em với Phong Chấn ra sao rồi? Em đã làm lành với anh ta chưa?"
Cô gật đầu. Mấy tháng trước, nhờ có Thành Triết nói vài câu mà đã phá tan tình bạn giữa hai người, khiến anh ta câm lặng với Kì Nam rất lâu sau đó. Nam sinh trong trường tìm thấy cơ hội ngan vàng, ra sức an ủi Kì Nam hòng lấy lòng người đẹp, hi vọng sẽ được lọt vào mắt xanh của mỹ nhân. Lần ấy cô đổ lên đầu Thành Triết bao nhiêu sô cô la và hoa hồng, anh hỏi tại sao không ăn thì cô nói không thích. Liền tưởng Kì Nam sẽ là người chạy theo xin lỗi Phong Chấn, không nghĩ rằng vài hôm sau Thành Triết tìm thấy một hộp sô cô la kèm lời xin lỗi của anh ta.
"Tối mai em đi ăn với anh ấy.." Cô ngừng lại và quay sang nhìn anh.
"Ừm không sao, đi chơi vui vẻ là được." Thành Triết giơ cốc rượu lên cụng ly với cô.
"Phụt.." Một ngụm rượu đỏ tươi tiếp tục trào ra từ miệng Hạo Vân. Kì Nam nghe thấy cô ta lẩm bẩm: "WTF! Có người đàn ông nào cho người mình thích đi ăn với người khác một cách tự nhiên như anh ta không hả? Mấy bản nhạc tình tứ lãng xẹt của Thành Triết đã che mờ mắt anh ta rồi hay sao? Ôi Chúa ơi, Người hãy ban phước cho những kẻ não tàn như ảnh."
Kì Nam: "..."
Buổi tối, tại khách sạn Pearl.
Đứng trước tòa nhà khổng lồ, Kì Nam quay đầu lại, đôi mắt trầm tư lặng lẽ nhìn người đàn ông vẫn đang huýt sáo, tươi cười vui vẻ trong ô tô. Thành Triết khẽ vẫy tay với cô, ra hiệu cô hãy vào đi kẻo lỡ hẹn. Cô nhìn anh khá lâu, đôi mắt sâu thẳm, đầy bí ẩn lộ nét buồn.
Trong căn phòng tráng lệ tràn ngập ánh sáng và rực rỡ hoa hồng đỏ, Phong Chấn trong bộ vest bảnh bao, khiến vẻ đẹp của anh được tăng lên gấp bội. Thấy Kì Nam bước vào, anh ta chỉnh lại trang phục, tươi cười vẫy tay với cô. Hai người ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Cùng lúc đó bản nhạc du dương trầm bổng cũng bắt đầu nổi lên. Kì Nam có chút hụt hẫng khi hướng về phía người nghệ sĩ dương cầm vì đó không phải là bóng lưng quen thuộc của ngày hôm qua.
"Kì Nam, em đang nghĩ gì thế?" Tiếng nói của Phong Chấn vang lên, cắt đứt dòng miên man của cô.
"Không có gì." Cô trả lời.
"Kì Nam, thực ra.. anh có chuyện muốn nói.." Phong Chấn đột nhiên nghiêm mặt lại, giọng nói có phần ấp úng.
"Vâng?"
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô: "Kì Nam, anh.. anh rất.. th.."
Chữ "thích" chưa bật ra khỏi miệng, chuông điện thoại của Kì Nam vang lên.
"Xin lỗi anh." Kì Nam cúi đầu nói, cô lặng lẽ ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng người con gái vừa rời khỏi phòng, anh cảm thấy có chút hụt hẫng. Một lúc lâu sau, cửa phòng lại bật mở.
"Kì Nam, em xong rồi à?" Anh quay ra với vẻ mặt đầy hớn hở. Tiếc rằng đó không phải là người mà anh mong đợi.
"Kì Nam? Chấn, anh chưa từng gọi em một cách thân mật như cô ta." Minh Hà lộ ra vẻ mặt bi thương đớn đau.
"Tại sao lại là cô? Cô vào đây làm gì?" Phong Chấn lập tức đổi giọng.
"Chấn, tại sao chứ? Em có điểm nào không bằng cô ta? Anh nói xem." Minh Hà gần như phát điên, cô ta điên cuồng kéo tay anh.
"Cô đừng mơ tưởng nữa, cô không bao giờ bằng Kì Nam được."
"Em yêu anh thật lòng mà, còn cô ta? Cô ta không hề yêu anh."
Phong Chấn nắm chặt tay: "Cô đừng có suy diễn lung tung."
Minh Hà cười lạnh: "Chấn, tại sao anh tin tưởng cô ta mù quáng như thế? Anh không nghĩ cô ta giận anh vì cái gì ư? Anh vẫn tha thứ cho cô ta khi cô ta ở qua đêm với người đàn ông đó ư?"
Phong Chấn mất kiên nhẫn: "Đủ rồi, mời cô rời khỏi đây ngay lập tức."
"Chấn, sao anh nỡ đuổi em đi như vậy?" Minh Hà tuyệt vọng.
Phong Chấn vẫn lạnh lùng: "Tôi đã giữ phép hết mức có thể rồi. Đừng chạm tới giới hạn của tôi."
"Được, được, em đi, em đi.." Minh Hà đứng dậy bước đi. Nhưng mục đích cô ta tới đây đâu giản đơn như vậy. Nhân lúc Phong Chấn quay ra ngắm Kì Nam vẫn đang bên ngoài ban công, cô ta lặng lẽ bỏ hai viên thuốc vào cốc rượu vang đỏ của hai người rồi bước đi, khuôn mặt đầy nham hiểm.