2 giờ sáng tại bệnh viện Gia Dũ ngày 11/2/1990
"Mỹ Dung ơi, em cố gắng lên. Nhất định em và con phải mẹ tròn con vuông".
Người chồng béo ú vẻ mặt đau khổ, khó coi cố gắng dìu người vợ đang đau đớn và động viên vợ bằng những ngôn từ mà anh ta có trong đầu. Khi nghe được những lời nói đó, có lẽ bất cứ người vợ nào khi vượt cạn đều sẽ vô cùng cảm động về sự quan tâm của chồng. Thế nhưng Mỹ Dung thì lại rất tức giận. Sắc mặt nàng xanh xao mệt mỏi, những giọt mồ hôi lả chả xuất hiện trên nét mặt và nàng không ngừng la hét, giãy giụa
"Lý Hiền Minh, em không tha cho anh đâu. Nếu như anh không bỏ con nhỏ đó, em sẽ cho anh biết tay".
"Bà xã, em hãy lo sinh con đi" Người chồng béo ú khổ sở năn nỉ vợ. Đúng là rõ ràng ông đã sai khi có người phụ nữ khác nhưng vì vợ chồng ông đã 15 năm không có một mụn con nào. Vợ của ông lại không giữ thể diện cho ông vào lúc này nên ông cảm thấy rất mất mặt khi những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình.
"Sinh con à, anh còn nghĩ đến đứa con này sao?"
"Em em đừng nói nữa, chúng ta đến bệnh viện rồi"
Chứng kiến được cuộc cãi vã và đôi co khó coi của hai vợ chồng mới đến, y tá Kim trong trang phục Y tá bệnh viện Gia Vũ liền đến đứng trước mặt họ và cương quyết nói "Xin anh chị giữ trật tự. Tôi thấy chị có vẻ sắp sinh rồi, chị nên vào ngay phòng cấp cứu. Còn anh, anh đi làm thủ tục nhập viện cho chị ấy đi".
Người chồng béo ú được giải thoát khỏi tình huống gay go nên sắc mặt liền mừng rỡ nói "Bà xã, em nghe y tá nói rồi đó. Anh phải đi làm thủ tục nhập viện cho em, em ở đây sinh con nhé"
Vừa chưa dứt câu người chồng đã nhanh chóng chuyển vợ mình cho y tá Kim trong sự ngỡ ngàng của cô và sự phẫn uất của Mỹ Dung.
"Xin nhờ cô chăm sóc cho vợ tôi. Tôi
đăng ký nơi đâu?"
"Anh đi thẳng quẹo phải sẽ thấy bàn hướng dẫn. Nhớ kỹ đó, quẹo trái là ra hướng bãi giữ xe rồi"
Ông Minh vội vã rời đi nhưng lại chợt nhận ra mình quên ví tiền trong xe ô tô nên đã đổi hướng ra bãi giữ xe.
Mỹ Dung thì không ngừng nói theo.
"Anh không được đi, anh lại đi tìm con nhỏ đó đúng không. Em phải đi với anh, em không sinh nữa"
Y tá Kim cố gắng trấn an Mỹ Dung đang la hét
"Chị ơi, chị hãy bình tĩnh. Vấn đề của anh chị xin tạm gác lại, giờ mình hãy lo cho đứa con trong bụng của chị. Chị đừng quá kích động mà có hại đến đứa bé"
Mỹ Dung vừa khóc vừa nói với giọng ngắt quảng mệt mỏi.
"Tôi thật sự rất đau lòng. Đứa con của tôi ngày đêm mong chờ để sinh nó ra. Cô biết không, tôi thật sự rất mong có con với chồng tôi. Chúng tôi đã kết hôn 15 năm rồi. Tôi thật sự rất mong có đứa con này. Nhưng tại sao anh ta lại đối xử với tôi như vậy. Tôi không cam tâm".
Mỹ Dung lại tiếp tục khóc nức nở làm y tá Kim cũng không khỏi chạnh lòng trước nỗi đau của một người vợ khi chồng ngoại tình. Nếu như cô ở trong tình huống này thì thật cô cũng không biết phải làm sao. Cũng may mắn là chồng cô hiện tại rất yêu thương cô và con trai. Nhưng chứng kiến tình cảnh của sản phụ này cô cũng cảm thấy xót xa cho thân phận người phụ nữ. Tự hỏi sau này mình có lâm vào tình huống này không.
Thân phận của phụ nữ sao mà lại phải chịu nhiều khổ sở thế? Sinh con đã đau đớn mà phải chịu nỗi đau bị chồng phản bội. Chắc chắn là sản phụ này không khốn khó về vật chất vì những người đến bệnh viện Gia Dũ phải có điều kiện về tài chính. Quan sát kỹ về ngoại diện thì chị ta rất ưu nhìn với làn da trắng, những loạn tóc xoăn buông xõa trên bờ vai, đôi bàn tay mềm mại và dáng người dong dỏng cao. Khác biệt hoàn toàn với ông chồng béo ú trông chẳng hề xứng với chị ta, cô thầm nhủ "Đúng là hoa lài cắm bãi phân trâu rồi".
Cuối cùng thì y tá Kim đã dìu Mỹ Dung đến nằm trên chiếc giường cấp cứu, cô nhẹ nhàng nói
"Chị hãy chờ tôi một chút, tôi đi gọi bác sĩ đến cho chị ngay"
Tâm trạng của Mỹ Dung vẫn chưa bình tĩnh trở lại, miệng nàng luôn lẩm bẩm "Tôi không cam tâm.. tôi không cam tâm" Dường như nỗi đau trong lòng quá lớn khiến nàng không còn đau đớn về cơn chuyển dạ nữa và những vết máu loang lỗ dưới chân ngày càng nhiều.
Nhìn biểu hiện bất loạn của sản phụ, y tá Kim không khỏi lo lắng. Cô vội chạy ra khỏi phòng cấp cứu và gọi thất thanh "Bác sĩ"
(Hãy kiên nhẫn chờ chương tiếp theo! Xin cảm ơn)