Lúc gia trưởng của nữ giống cái chạy tới, nhìn những đại nhân vật có mặt ở đây, người cha già sợ tới mức lảo đảo muốn ngã. Quản gia ở bên cạnh nhanh tay đỡ lấy ông, nhìn tiểu thư đang ngồi bệt ở đằng xa, trong mắt không có một chút gì gọi là tình cảm. Đối với vị tiểu thư này, ông đã sớm bỏ qua, đối với ông chỉ có tiểu thiếu gia mới là chủ nhân thực sự. Là người kế thừa đời sau của Đại phu nhân.
"Hòa chủ a, ngài tới."
Phỉ Ái Nhi cười cười hòa ái, gật đầu chào hỏi. Cậu lại nhìn qua quản gia già bên cạnh ông, nụ cười còn chói hơn gấp mấy lần:
"Hoàng quản gia, gặp lại."
"Tam gia, gặp lại."
Hòa Vũ nhìn hỗ động giữa hai người, ông thở phào nhẹ nhõm. Có người quen, Tam gia cũng không quá giận dữ đến nỗi đuổi tận giết tuyệt. Ông không coi Mỹ Á là con ông, đó chỉ là con của một người phụ nữ tâm tư ác độc phá nát gia đình ông.
"Tam gia, khuyển tử có gì chọc đến ngài, mong ngài giáo huấn kỹ càng. Nếu có thể, đừng nương tay, Hòa chủ tôi sẽ không chút náo loạn."
Mỹ Á bụm mắt ngồi ở kia, nghe thế thì ngẩng phắt đầu, rít lên:
"Cha, con là con cha đó!"
"Tôi, không có đứa con như cô."
"Cha!"
Quản gia đỡ Hòa Vũ sang một bên, dùng im lặng để trả lời. Mỹ Á sững sờ, cô luôn biết Hòa gia không ai chào đón cô, nhưng đến mức như này, cô không thể tin được. Cô nàng sững sờ ngồi đó, lúc trước kiêu ngạo bao nhiêu, hiện tại liền xấu hổ và giận giữ bấy nhiêu. Giống đực tóc vàng ngồi bên cạnh cầm tay cô nàng thâm trầm nhìn về phía Hòa chủ cùng Phỉ Ái Nhi. Nhưng chả ai để ý tới hắn.
Cơn đau đầu dữ dội đâng lên, dạ dày cuộn trào mãnh liệt đòi phá cổ họng mà nói xin chào với thế giới bên ngoài. Tề mẫu đang cùng Tề gia chủ bàn bạc về chuyện làm chỗ dựa cho con dâu, đã thấy con dâu ngoan nhà bọn họ ọe một tiếng liền chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng nôn mửa mãnh liệt khiến mấy giống cái có mặt biến sắc, ba chân bốn cẳng chạy vào theo.
Bọn họ thấy Phỉ Ái Nhi sắc mặt trắng bệch ngồi quỳ ở kia, ôm bồn cầu mà ọe. Đông Dương phu nhân vuốt vuốt lưng cho cậu, Tề mẫu lại gọi người rót một ly nước nóng đem vào. Sắc mặt Đông Dương phu nhân không tốt lắm, bà lo âu nhìn con út đang khổ sở ôm bụng kia, bao nhiêu thứ tốt về Tề Ngạn bị bà đánh một cái bay ra khỏi đầu.
"Ái nhi, nước ấm. Mau uống cho xuôi bụng đi con."
Tề mẫu cầm ly nước tới, giúp Phỉ Ái Nhi uống. Bà nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của cậu, chỉ muốn chửi ầm lên với thằng con đầu gỗ nhà mình. Công việc công việc lại công việc, sao không chết luôn với đống công việc ấy đi, để con dâu bà chịu khổ sở một mình thế này, muốn chết đây mà.
"Ái nhi, con.."
Đông Dương mẫu chưa kịp hỏi xong, thân thể Phỉ Ái Nhi liền đổ xuống, hai người kinh hô, hét lên một tiếng khiến đám giống đực đứng bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn hai kẻ đầu sỏ ngồi dưới đất càng thêm ác liệt. Tề mẫu hô lên:
"Mau mau, gọi bệnh viện! Đưa đi bệnh viện!"
Người bên ngoài nhốn nháo loạn thành một đoàn, kể cả Đông Dương gia chủ luôn bình tĩnh cũng không thể giữ nổi bộ mặt than của mình. Ông gọi ngay cho bệnh viện, lại lao xuống tầng chuẩn bị xe. Đông Dương Lận vào nhà vệ sinh ôm ngang Phỉ Ái Nhi ra, chạy xuống tầng lên xe đã chuẩn bị xong, đi tới bệnh viện.
Chả có ai dư hơi đâu mà lo tới mấy người ở lại, Hòa Ly cùng Bắc Đông Thanh nghe lệnh tới giải quyết nốt chuyện còn lại. Hòa Ly tới nơi thì gặp ngay Hòa chủ cùng vị quản gia già. Bầu không khí xấu hổ bao trùm nơi này. Bắc Đông Thanh kéo Hòa Ly ra phía sau lưng mình, lạnh lẽo nhìn Hòa chủ:
"Đừng có đụng chạm tới vợ của tôi, cẩn thận tôi móc mắt ông đấy!"
Lần này thì ngay cả Hòa Ly cũng phải mở to mồm nhìn Bắc Đông Thanh, cậu đỏ mặt trừng hắn:
"Nói năng bậy bạ gì thế?"
Bắc Đông Thanh cầm tay hắn càng chặt, ánh mắt hắn nhìn cậu có chút tủi thân cingf ủ rũ, mái tóc bạch kim rủ sang một bên: "Chả lẽ không phải? Em định không chịu trách nhiệm với tôi?"
Hòa Ly á khẩu. Chuyện này, thì đúng là lần đầu của bọn họ do Hòa Ly bá vương ngạnh thượng cung kéo ép Bắc Đông Thanh lên giường. Nhưng mà nếu Bắc Đông Thanh không đồng ý, cho vài người tới ép hắn lên giường cũng chả làm gì được hắn. Tên này hay lắm, bản thân được lợi mà còn làm như bản thân oan ức lắm không bằng ấy.
"Thiếu gia.."
Hoàng quản gia rưng rưng nước mắt nhìn hai người trước mặt, tiểu thiếu gia của ông đã lớn rồi. Ông còn nhớ năm đó, khi tiểu thiếu gia mới chưa đầy mười sáu, ông đã phải trốn tránh tai mắt của Âu gia, đưa tiểu thiếu gia tới cửa Phỉ Nhạc, cầu xin vị kia thu lưu và dạy dỗ.
Nhoáng cái đã hơn bốn năm không gặp rồi, tiểu thiếu gia càng lớn càng giống phu nhân năm đó, xinh đẹp mà kiên cường. Hòa Vũ cả người cứng đơ, ông nhìn Hòa Ly trước mặt, như nhìn thấy người mình
yêu thương đến nát tim nát phổi năm đó. Cậu thanh niên xinh đẹp lại tràn trề nhiệt huyết thanh xuân, nhưng cậu vì yêu ông mà từ bỏ tất cả, bỏ cơ hội du học, bỏ quyền thừa kế công ty, cúng hắn kết hôn, trở thành một người nội trợ không quyền không thế.
Chính bản thân ông nhu nhược lại không bảo vệ được cậu. Cả đứa con trai, minh chứng cho tình yêu của bọn họ cũng tưởng chừng như mất tích khỏi thế gian. Nếu năm đó ông kiên quyết, ông máu lạnh lại thông minh hơn, có phải vợ ông sẽ không bỏ mình tại dòng nước lũ, ngay cả xác cũng không thấy. Nếu như.. ngày đó ông dùng một dao chém chết Âu Dương Thần, thì con trai cưng của ông sẽ không phải trốn nhui trốn lủi như một con chuột, ngay cả nhà cũng không có để về.
Ông hối hận rồi, hối hận năm đó mình ngộ ra quá muộn, hối hận năm đó bản thân đã bốc đồng đẩy người ông yêu nhất vào chỗ chết. Hối hận bản thân.. tới với cậu quá sớm. Hòa Vũ thân thể già nua, ông ngồi đó, khóc lóc cầm tay Hòa Ly như một đứa trẻ, miệng luôn nói xin lỗi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế khiến người nghe phải thắt chặt trái tim, nghẹn thở, lên không được mà xuống cũng không xong.
* * *
Lời tác giả: Đây là một bộ ngọt sủng, nhưng chỉ ngọt hai phần đầu và hai phần cuối. Một phần giữa, chỉ có thể xin lỗi các bạn là nó ngược đau lòng vl ra luôn ấy. Khóc bảy bảy bốn chín.
[Bật mí bí mật]: Lúc bảo bảo sinh, anh công xảy fra chuyện.