Ca khúc là một bản nhạc phim đầy khí phách, bi tráng nhưng cũng chất chứa tình yêu và sự dịu dàng sâu sắc. Qua từng câu hát, ta cảm nhận được tinh thần phản kháng mãnh liệt của một người con gái không cam chịu số phận, không chấp nhận hy sinh hay cúi đầu trước những khuôn phép áp đặt. Đặc biệt, lời ca "Kiếp này, ai dám bắt ta cúi mình trước bụi trần?" và lời hứa "Người là công chúa của ta, ta sẽ đưa người đi" đã khắc họa một tình yêu vừa kiên định vừa can trường. Gắn với câu chuyện trong bộ phim Thượng Công Chúa, ca khúc càng trở nên da diết khi tái hiện khát vọng được tự do lựa chọn cuộc đời, được yêu thương và bảo vệ người mình trân quý. Giữa những âm hưởng hào hùng, điều đọng lại sâu sắc nhất vẫn là lời thề: Dẫu phải đối đầu với cả thế gian, cũng nhất định không để người mình yêu phải chịu thêm tổn thương.
Trailer phim
Lời bài hát + Pinyin
女兒遠行 以父親賜的名
此去皆是蠻荒 伏虎弒狼
大局已定 是蒼天賜的命
哪一刻你決定 不認 改它
Nǚ'ér yuǎn xíng, yǐ fùqīn cì de míng
Cǐ qù jiē shì mánhuāng, fú hǔ shì láng
Dàjú yǐ dìng, shì cāngtiān cì de mìng
Nǎ yī kè nǐ juédìng, bù rèn, gǎi tā
改它的威嚴 和它要的屈從
改它的輕蔑 以血染紅的天
我們 生不為了犧牲 愛不為了隱忍
嫁不為了誰的城
似刀冰冷 似花絕倫
此生誰敢叫我低入塵
Gǎi tā de wēiyán, hé tā yào de qūcóng
Gǎi tā de qīngmiè, yǐ xuè rǎn hóng de tiān
Wǒmen shēng bù wèile xīshēng, ài bù wèile yǐnrěn
Jìa bù wèile shúi de chéng
Sì dāo bīnglěng, sì huā juélún
Cǐ shēng shúi gǎn jìao wǒ dī rù chén
就用 獻了祭的天真 下着雪的靈魂
斷了路便殺出陣
斬攔路人 斬孤高神
破地獄門
Jìu yòng xìan le jì de tiānzhēn, xìa zhe xuě de línghún
Dùan le lù bìan shā chū zhèn
Zhǎn lánlù rén, zhǎn gūgāo shén
Pò dìyù mén
如果我 再遇見 從前的我
別怕我會為你做修羅
浴火 黑暗的城樓 為你燒出個白晝
這人間 再難走 我帶你走
敢無問前路我有劍在手
護我 公主 不淚流
Rúguǒ wǒ zài yùjìan cóngqían de wǒ
Bié pà wǒ hùi wèi nǐ zuò xiūluó
Yù huǒ, hēi'àn de chénglóu, wèi nǐ shāo chū ge báizhòu
Zhè rénjiān zài nán zǒu, wǒ dài nǐ zǒu
Gǎn wú wèn qíanlù, wǒ yǒu jìan zài shǒu
Hù wǒ gōngzhǔ, bù lèi líu
你的裙裳 是奉獻和打賞
你什麼都沒錯 為何這樣
我們 生不為了犧牲 愛不為了隱忍
嫁不為了誰的城
似刀冰冷 似花絕倫
此生誰敢叫我低入塵
Nǐ de qúnshang shì fèngxìan hé dǎshǎng
Nǐ shénme dōu méi cuò, wèihé zhèyàng
Wǒmen shēng bù wèile xīshēng, ài bù wèile yǐnrěn
Jìa bù wèile shúi de chéng
Sì dāo bīnglěng, sì huā juélún
Cǐ shēng shúi gǎn jìao wǒ dī rù chén
就用 獻了祭的天真 下着雪的靈魂
斷了路便殺出陣
斬攔路人 斬孤高神
破地獄門
Jìu yòng xìan le jì de tiānzhēn, xìa zhe xuě de línghún
Dùan le lù bìan shā chū zhèn
Zhǎn lánlù rén, zhǎn gūgāo shén
Pò dìyù mén
如果我 再遇見 從前的我
別怕我會為你做修羅
浴火 黑暗的城樓 為你燒出個白晝
這人間 再難走 我帶你走
敢無問前路我有劍在手
弒狼 伏虎 破城門
Rúguǒ wǒ zài yùjìan cóngqían de wǒ
Bié pà wǒ hùi wèi nǐ zuò xiūluó
Yù huǒ, hēi'àn de chénglóu, wèi nǐ shāo chū ge báizhòu
Zhè rénjiān zài nán zǒu, wǒ dài nǐ zǒu
Gǎn wú wèn qíanlù, wǒ yǒu jìan zài shǒu
Shì láng, fú hǔ, pò chéngmén
來 一顆牙還一顆牙 一道疤還一道疤
一曲殺還一曲殺
祭 祭你少年看的花 祭我出閣梳的發
歸途漫天的風沙
Lái, yì kē yá húan yì kē yá, yí dào bā húan yí dào bā
Yì qǔ shā hái yì qǔ shā
Jì, jì nǐ shàonían kàn de huā, jì wǒ chū gé shū de fà
Guītú màntiān de fēngshā
要把命 賜給我 沒問過我
不由我定要它做什麼
不如 拿來點把火 黑夜燒出個白晝
你是我 的公主 我帶你走
這一生你我只為花低頭
烈烈 灼灼 紅唇 黑眸
上城樓
Yào bǎ mìng cì gěi wǒ, méi wèn guò wǒ
Bù yóu wǒ dìng yào tā zuò shénme
Bùrú ná lái diǎn bǎ huǒ, hēiyè shāo chū ge báizhòu
Nǐ shì wǒ de gōngzhǔ, wǒ dài nǐ zǒu
Zhè yī shēng nǐ wǒ zhǐ wèi huā dī tóu
Liè liè, zhuó zhuó, hóng chún, hēi móu
Shàng chénglóu
啊 一顆牙還一顆牙 一道疤還一道疤
一曲殺還一曲殺
祭 祭你少年看的花 祭我出閣梳的發
沒有眼淚要落下
A, yì kē yá húan yì kē yá, yí dào bā húan yí dào bā
Yì qǔ shā hái yì qǔ shā
Jì, jì nǐ shàonían kàn de huā, jì wǒ chū gé shū de fà
Méi yǒu yǎnlèi yào luò xìa
Nữ nhi lên đường xa, mang theo cái tên phụ thân ban tặng
Từ nay bước vào chốn hoang vu, hàng phục hổ dữ, giết sói hung
Đại cục đã định, là số mệnh trời cao ban xuống
Vậy khoảnh khắc nào nàng quyết định không cam chịu, muốn thay đổi nó?
Thay đổi uy nghiêm của nó, thay đổi cả sự khuất phục mà nó đòi hỏi
Thay đổi ánh mắt khinh miệt của nó, nhuộm đỏ bầu trời bằng máu.
Chúng ta sinh ra không phải để hy sinh
Yêu không phải để nhẫn nhịn
Gả đi không phải vì thành trì của bất kỳ ai
Lạnh lẽo tựa lưỡi đao, tuyệt sắc tựa đóa hoa
Kiếp này, ai dám bắt ta cúi mình trước bụi trần?
Vậy thì hãy dùng sự ngây thơ đã đem tế lễ, dùng linh hồn phủ đầy tuyết trắng
Đường đã bị chặn, vậy thì giết mở một con đường máu mà đi
Chém kẻ cản đường, chém cả vị thần cao ngạo
Phá tan cửa địa ngục
Nếu một ngày ta gặp lại chính mình của ngày xưa
Đừng sợ, ta sẽ hóa thành Tu La vì người
Tắm mình trong lửa, giữa tòa thành lầu đen tối
Ta sẽ thiêu đốt tất cả, mở ra cho người một ngày sáng tỏ.
Nhân gian này dẫu có gian nan đến đâu, ta cũng sẽ đưa người đi
Dẫu chẳng hỏi trước con đường phía trước, trong tay ta vẫn có kiếm
Bảo vệ công chúa của ta, không để người rơi lệ.
Váy áo của người là thứ được đem ra dâng hiến và ban thưởng
Người vốn chẳng làm gì sai, cớ sao lại phải chịu cảnh này?
Chúng ta sinh ra không phải để hy sinh
Yêu không phải để nhẫn nhịn
Gả đi không phải vì thành trì của bất kỳ ai
Lạnh lẽo tựa lưỡi đao, tuyệt sắc tựa đóa hoa
Kiếp này, ai dám bắt ta cúi mình trước bụi trần?
Vậy thì hãy dùng sự ngây thơ đã đem tế lễ, dùng linh hồn phủ đầy tuyết trắng
Đường đã bị chặn, vậy thì giết mở một con đường máu mà đi
Chém kẻ cản đường, chém cả vị thần cao ngạo
Phá tan cửa địa ngục
Nếu một ngày ta gặp lại chính mình của ngày xưa
Đừng sợ, ta sẽ hóa thành Tu La vì người
Tắm mình trong lửa, giữa tòa thành lầu đen tối
Ta sẽ thiêu đốt tất cả, mở ra cho người một ngày sáng tỏ.
Nhân gian này dẫu có gian nan đến đâu, ta cũng sẽ đưa người đi
Dẫu chẳng hỏi trước con đường phía trước, trong tay ta vẫn có kiếm
Giết sói dữ, phục hổ hung, phá tan cổng thành
Đến nào
Một chiếc răng trả một chiếc răng
Một vết sẹo trả một vết sẹo
Một khúc sát phạt, trả lại bằng một khúc sát phạt
Tế
Tế đóa hoa người từng ngắm nhìn thuở thiếu thời
Tế mái tóc ta từng chải chuốt ngày xuất giá
Tế cả con đường trở về phủ đầy cát bụi mịt mù.
Các người muốn ban cho ta số mệnh, đã từng hỏi ý ta chưa?
Đã không để ta tự quyết định, vậy ta cần nó để làm gì?
Chi bằng lấy số mệnh ấy nhóm lên một ngọn lửa
Thiêu đốt màn đêm, đốt ra một ngày sáng tỏ
Người là công chúa của ta, ta sẽ đưa người đi
Kiếp này, hai chúng ta chỉ cúi đầu trước những đóa hoa.
Rực rỡ, cháy bỏng
Môi đỏ, mắt đen
Cùng bước lên thành lâu
Một chiếc răng trả một chiếc răng
Một vết sẹo trả một vết sẹo
Một khúc sát phạt, trả lại bằng một khúc sát phạt
Tế
Tế đóa hoa người từng ngắm nhìn thuở thiếu thời
Tế mái tóc ta từng chải chuốt ngày xuất giá
Không còn giọt nước mắt nào phải rơi xuống.