1 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Đọc: 57 Tìm: 0
Tên truyện: Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí

Tác giả: Tam Tam Nương

Review: Tầm Mịch
​

55622751469_2df3659547_o.jpg
55622748819_7d45d6a45f_o.jpg

"Duyên phận giữa con người và con người là do ông trời sắp đặt, có lẽ tôi sẽ quay anh cả đời, cũng có thể chúng ta hợp tác được vài ba bộ phim đã bất đồng quan điểm đường ai nấy đi, những chuyện như vậy không hiếm trong giới điện ảnh. Anh có từng nghĩ không, biết đâu anh là người tài hoa thiên phú hơn cả tôi, có lẽ tôi sẽ không thể quay ra được tác phẩm kinh tài tuyệt diễm nào, tôi và anh gặp nhau không phải để anh giúp tôi thành công, mà là trời cao muốn tôi nâng cánh cho anh --"​

Bình Hoa Giới Giải Trí được biết bởi tác giả Tam Tam Nương, gồm 188 chương và 34 chương ngoại truyện. Thoạt đầu, cái tên truyện đã khiến một người ưa thích sự lãng mạn như tôi phải sững lại đôi phút, bởi tôi cứ nghĩ đây là một câu chuyện teenfic. May sao, nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn đọc nó, để giờ đây không phải nuối tiếc vì đã bỏ lỡ một câu chuyện hợp gu tôi.

Về ấn tượng đầu tiên khi đến với truyện, điều thu hút tôi chưa phải là bối cảnh giới giải trí, mà là một nơi túng bần giữa phố thị ồn ào. Thời nay mọi người thường hay đùa rằng: Khi bước ra ngoài đường, tôi mang thân phận nào là do tôi định đoạt. Kha Dữ cũng thế, anh vờ làm một người đàn ông "làm tiền", dây dưa mãi với một người phụ nữ trung niên mãi chẳng thể dứt ra được. Anh đã mang vẻ ngoài đẹp đẽ, lại còn mang trong mình một câu chuyện lãng mạn tựa như ráng trời chiều xen lẫn những đắng cay, bi đát. Vì vậy, cuộc gặp gỡ với Thương Lục, một đạo diễn trẻ tài năng, kiêu ngạo, đã đến như một định mệnh, vô tình cho anh một lối thoát giữa dòng đời nghiệt ngã.

Mãi đến sau này, Thương Lục mới hay Kha Dữ là một minh tinh tai tiếng trong giới giải trí. Nào đâu ngờ, trong khoảng thời gian bèo nước gặp nhau ấy, người mang danh "bình hoa" ấy lại biểu hiện vô cùng khác biệt trước mặt hắn. Bởi vậy, càng đọc, tôi càng nhận ra đây không đơn thuần là câu chuyện về tình yêu giữa hai người đàn ông, mà còn là hành trình hai con người nhìn thấy những giá trị tốt đẹp nhất của nhau, cùng trưởng thành và trở thành điểm tựa trong cuộc đời đối phương.

Kha Dữ là một nhân vật khiến tôi có rất nhiều cảm xúc. Anh sở hữu ngoại hình nổi bật, danh tiếng và ánh hào quang mà biết bao người trong giới giải trí ao ước, dẫu sao thì "tai tiếng cũng là tiếng" nhưng đằng sau tất cả lại là một người có những nỗi niềm, những giới hạn và cả những tổn thương riêng. Người ta nhìn anh bằng định kiến, cho rằng anh chỉ có gương mặt đẹp, là một "bình hoa" không hơn không kém. Nhưng Thương Lục lại không nhìn anh như vậy. Hắn nhìn thấy khả năng, sự nghiêm túc và những điều mà chính Kha Dữ đôi khi cũng chưa đủ tự tin để nhận ra ở bản thân tôi.

Điều tôi thích nhất ở Thương Lục là sự tự tin và kiêu hãnh của hắn không đồng nghĩa với việc hắn xem thường người khác. Hắn có tài năng, có tham vọng và có con đường riêng để theo đuổi, nhưng khi đứng trước Kha Dữ, hắn không chỉ muốn trở thành người dẫn dắt. Hắn muốn người kia được nhìn nhận, được phát triển và được đứng ở vị trí xứng đáng với năng lực của tôi.

Có lẽ vì vậy mà câu nói ở chương 35 đã khiến tôi phải nhớ mãi, dẫu tôi đã đọc bộ truyện này từ rất lâu rồi:

"Tôi và anh gặp nhau không phải để anh giúp tôi thành công, mà là trời cao muốn tôi nâng cánh cho anh."

Tôi đã dừng lại khá lâu ở câu nói ấy. Bởi nó không chỉ đơn giản là một lời động viên, mà còn chứa đựng một cách nhìn rất đẹp về tình yêu và sự đồng hành.

Thông thường, khi nói về hai người cùng tiến bước, chúng ta thường nghĩ đến việc cả hai phải cùng nhau thành công, cùng đứng trên một đỉnh cao, cùng đạt được những thành tựu tương xứng. Nhưng Thương Lục lại nghĩ đến một khả năng khác: Nếu một ngày Kha Dữ là người đứng dưới ánh đèn sân khấu, còn hắn chỉ là người đứng bên dưới vỗ tay, hắn cũng có thể bình thản chấp nhận. Nếu tài năng của Kha Dữ vượt qua tôi, nếu con đường tương lai khiến hai người không còn cơ hội hợp tác, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã gặp anh.

Đó là một tình cảm không bị giới hạn bởi sự hơn thua.

Yêu một người không có nghĩa là phải giữ người ấy ở bên cạnh tôi, càng không phải khiến người ấy trở thành một phần trong thành công của bản thân. Đôi khi, yêu chính là mong người kia có thể đi thật xa, bay thật cao, ngay cả khi vị trí của tôi trong hành trình ấy không còn quan trọng như trước. Tôi nghĩ điều đẹp đẽ nhất trong lời nói của Thương Lục chính là hắn không hề xem thành công của Kha Dữ như một mối đe dọa đối với bản thân. Trái lại, hắn có thể chân thành vui mừng nếu người tôi yêu một ngày nào đó còn tỏa sáng rực rỡ hơn cả tôi.

Và Kha Dữ cũng không chỉ là người nhận lấy sự nâng đỡ ấy. Anh dần trở thành người có thể hiểu được những khát vọng, những áp lực và cả những góc khuất trong tâm hồn Thương Lục. Giữa họ không có một người mãi mãi đứng phía trước và một người mãi mãi đi theo phía sau. Có lúc người này là ánh sáng, người kia là hậu phương; có lúc họ đổi vị trí cho nhau. Họ không cần phải chứng tôi ai giỏi hơn, ai thành công hơn, bởi sự tồn tại của người còn lại vốn đã là một điều đáng trân trọng.

Tôi cũng rất thích cách tác giả đặt tình cảm ấy trong bối cảnh giới giải trí. Đó là một thế giới nơi danh tiếng, địa vị, tài năng và lợi ích thường xuyên bị đem ra cân đo. Một người có thể được tung hô hôm nay nhưng cũng có thể bị lãng quên ngày mai. Những lời khen ngợi có thể rất chân thành, nhưng những định kiến và phán xét cũng chẳng bao giờ thiếu. Giữa một môi trường như vậy, việc có một người thực sự nhìn thấy con người phía sau ánh hào quang, tin tưởng vào năng lực của tôi và không ngần ngại trao cho tôi cơ hội để trưởng thành là điều vô cùng quý giá.

Có lẽ vì thế mà tình cảm của Thương Lục và Kha Dữ khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Họ không chỉ yêu nhau vì những rung động nhất thời, mà còn vì sự thấu hiểu, tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho đối phương. Họ nhìn thấy những điều mà thế giới bên ngoài không nhìn thấy, chấp nhận cả những phần chưa hoàn thiện của nhau và dành cho nhau cơ hội để trở thành phiên bản tốt hơn.

Đọc xong cuốn truyện, điều đọng lại trong tôi không chỉ là một chuyện tình đẹp, mà còn là một suy nghĩ: Trong cuộc đời, nếu may mắn gặp được một người như thế, có lẽ đó đã là một món quà vô cùng quý giá. Một người không sợ bạn giỏi hơn tôi, không muốn bạn phải thu nhỏ ánh sáng để đứng cạnh họ, mà ngược lại, luôn mong bạn có thể đi xa hơn những gì bản thân từng tưởng tượng. Một người có thể đứng dưới sân khấu, lặng lẽ nhìn bạn tỏa sáng và cảm thấy tự hào vì đã từng đồng hành cùng bạn.

Sau cùng, tôi nghĩ tình yêu đẹp nhất không nhất thiết phải là hai người cùng nắm tay đứng trên đỉnh cao. Đôi khi, chỉ cần một người sẵn lòng nâng cánh, một người đủ tin tưởng để dang rộng đôi cánh của tôi, và cả hai đều biết rằng dù con đường phía trước có đưa họ đến đâu, sự hiện diện của đối phương vẫn luôn có ý nghĩa.

Có những cuộc gặp gỡ không phải để một người trở thành thành công của người còn lại, mà để cả hai có cơ hội trở thành phiên bản rực rỡ hơn của chính tôi.

Và nếu phải chọn một điều để nhớ về Bình Hoa Số Một Giới Giải Trí, tôi sẽ chọn câu nói ấy. Bởi giữa vô vàn cách để bày tỏ tình yêu, có lẽ chẳng điều gì dịu dàng hơn việc nói với một người rằng: Em không gặp anh để anh giúp em bay cao, em gặp anh để có thể nâng cánh cho anh bay đến nơi xa nhất.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back