Cuộc gọi đã được kết nối. Một giọng phụ nữ vang lên.
"Xin chào."
Dù chỉ là một âm thanh ngắn ngủi chứa đựng sự lạnh lùng, điềm tĩnh, không chút cảm xúc, nhưng nó vẫn khiến trái tim Lâm Phàm đập thình thịch.
Anh ta hắng giọng.
"Xin chào, tôi là.."
Anh không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào, nên chỉ có thể nói:
"Tôi thấy mẩu giấy ghi chú dán trên bàn bên cạnh giường ngủ."
Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát. Khoảng ba giây sau. Giọng nói ấy lại vang lên:
"Tôi hiểu rồi."
"Chúng ta hãy hẹn giờ gặp nhau nhé! Một tiếng sau tại quán cà phê Thời gian"
Nói xong, người kia lập tức tắt máy.
Ngay lúc đó.
Tòa nhà trụ sở chính của Tập đoàn Thẩm thị tại trung tâm thành phố Thâm Hải. Tầng trên cùng, văn phòng của CEO. Thẩm Tri Thu đặt điện thoại xuống và nhấn nút gọi nội bộ trên bàn.
"Trợ lý Tần, vào đây một lát."
"Vâng, thưa Thẩm tổng."
Một lát sau, cánh cửa văn phòng được nhẹ nhàng đẩy mở. Một người phụ nữ bước vào, cô ấy đeo một cặp kính gọng vàng, mặc một bộ vét công sở được may đo cẩn thận làm tôn lên vóc dáng tuyệt đẹp của mình.
Cô ấy là trợ lý đắc lực của Thẩm Tri Thu, Tần Nguyệt.
"Thẩm tổng, sếp tìm tôi có việc gì?" Tần Nguyệt bước đến trước bàn làm việc và cúi chào nhẹ.
Thẩm Tri Thu ngước mắt lên, ánh nhìn hướng về phía trợ lý và hỏi:
"Cuộc điều tra tiến triển thế nào rồi?"
Tần Nguyệt bỗng từ trong chiếc cặp cô đang cầm lấy ra một tập tài liệu.
"Thưa Thẩm tổng, đây là toàn bộ thông tin về Lâm Phàm."
Thẩm Tri Thu cầm lấy tài liệu và bắt đầu đọc kỹ.
Tên: Lâm Phàm
Tuổi: 26
Nhóm máu: O
Học vấn: Cử nhân Khoa học Máy tính, đại học Thâm Hải.
Nghề nghiệp: Lập trình viên tại Công ty công nghệ Phong Hoa.
[..]
Thông tin rất chi tiết. Từ anh học trường tiểu học ở đâu đến điểm số từng môn ở đại học đều được ghi chép rõ ràng. Họ thậm chí còn biết anh đã đến bệnh viện bao nhiêu lần và có mắc bệnh truyền nhiễm nào không.
Văn phòng im lặng đến rợn người.
Tần Nguyệt đứng nép sang một bên, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng. Vì đã ở bên cạnh Thẩm tổng suốt ba năm nên cô hiểu rõ tính khí lạnh lùng của nữ CEO này.
Thẩm Tri Thu không bao giờ cười hay để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, giống như một cỗ máy tính toán chính xác vậy.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, Tần Nguyệt nhận thấy khóe miệng của Thẩm Tri Thu hơi nhếch lên. Thẩm tổng.. Mỉm cười? Người phụ nữ được mệnh danh là "Trí tuệ nhân tạo mạnh nhất của Tập đoàn Thẩm" và là "tảng băng trôi" lại mỉm cười sao? Vì người đàn ông tên Lâm Phàm đó sao?
Tại quán cà phê Thời gian.
Lâm Phàm tìm được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ và ngồi xuống đó, anh gọi loại cà phê rẻ nhất. Không phải vì anh không đủ khả năng chi trả, mà là đã thành thói quen rồi, và có thể sẽ mất một thời gian để thay đổi. Anh nhấp một ngụm cà phê và nhìn ngắm xung quanh.
Quán cà phê hầu hết đều chật kín những người ăn mặc tây phục chỉnh tề khiến anh cảm thấy mình có chút lạc lõng.
Đợi khoảng mười phút. Bất chợt, một chút xáo động xảy ra ở lối vào quán cà phê. Ánh mắt mọi người đều hướng về cùng một phía, Lâm Phàm cũng ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ đang uyển chuyển bước đến. Cô ấy mặc một bộ quần áo nữ màu trắng tinh, với đường cắt may gọn gàng và kiểu dáng thanh lịch, làm nổi bật vóc dáng cao ráo, thanh lịch và khí chất tuyệt vời của cô ấy.
Khuôn mặt cô ấy rất nhỏ nhắn, các đường nét trên khuôn mặt thanh tú đến mức trông như không có thật vậy. Làn da cô ấy trắng hồng và gần như không tì vết, cùng với một khí chất cao quý, mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh phải dè chừng. Không ai khác chính là Thẩm Tri Thu.
Mặc dù đêm qua đã có những khoảnh khắc thân mật với cô ấy nhưng ngay khi gặp lại tim Lâm Phàm vẫn đập loạn nhịp không kiểm soát được.
Thẩm Tri Thu nhìn thẳng về phía trước rồi đi thẳng đến ngồi đối diện Lâm Phàm. Sự xuất hiện của cô ấy dường như làm đóng băng cả quán cà phê.
Tiếng ồn ào xung quanh dần dần lắng xuống.
"Chào, tôi tên là Lâm Phàm." Lâm Phàm cảm thấy cổ họng hơi khô nên lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.
"Thẩm Tri Thu" cô cũng tự giới thiệu tên của mình.
Sau đó, cả hai lại im lặng. Không khí có phần gượng gạo. Lâm Phàm cầm cốc cà phê lên và nhấp một ngụm, cố gắng che giấu sự bồn chồn của mình. Anh hoàn toàn không biết người phụ nữ này đang nghĩ gì. Nói là sẽ chịu trách nhiệm, nhưng chính xác thì sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?
Ngay lúc anh đang chìm đắm trong suy nghĩ.. Thẩm Tri Thu đột nhiên lên tiếng:
"Lâm Phàm, nếu anh không phiền, chúng ta hãy kết hôn nhé."
"phun!"
Lâm phàm suýt nữa thì phun cả ngụm cà phê vừa uống ra ngoài. Anh ho dữ dội, mặt đỏ bừng.
"Khụ khụ.. Cô vừa nói gì vậy?"
Anh nghi ngờ mình đang bị ảo giác.
Thẩm Tri Thu nhìn anh ta, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, và lặp lại lời nói của mình.
"Tôi nói, nếu anh không phiền, chúng ta có thể kết hôn."
Lâm Phàm sững sờ nửa phút sau đó mới lấy lại được bình tĩnh.
Mặc dù cô gái trước mặt rất xinh đẹp và có khí chất tuyệt vời Lâm Phàm chưa từng gặp người phụ nữ nào đẹp đến thế trong đời, nhưng anh cảm thấy bản thân cần nói rõ với cô về tình hình của mình.
"Cô Thẩm, có lẽ cô chưa nắm rõ tình hình của tôi."
"Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và lương tháng của tôi cũng chỉ hơn một vạn một chút."
"Hơn nữa, tôi vừa mới ly hôn cách đây không lâu."
"Tôi bây giờ không sở hữu nhà hay xe hơi.."
Lâm Phàm đã kể hết mọi chuyện cho cô nghe, trừ việc anh ta không đề cập đến là bản thân đang có một
hệ thống riêng và việc đêm qua anh vừa kiếm được hơn 88 vạn. Anh ta tin rằng sau khi nghe điều này, cô gái đối diện chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ ngớ ngẩn đó.
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời đó, vẻ mặt của Thẩm Tri Thu vẫn không thay đổi.
"Tôi đã nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh."
"Nếu anh không phiền, chúng ta hãy kết hôn."
Cô ấy dừng lại một chút, rồi nói thêm câu cuối cùng.
"Ngay lập tức."
Đầu óc của Lâm Phàm lại trống rỗng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi, vậy tại sao cô gái này vẫn muốn cưới anh? Có thể nào.. Đầu óc anh đang có vấn đề? Dĩ nhiên, anh ấy quá ngại ngùng để hỏi thẳng những câu hỏi đó.
Thẩm Tri Thu dường như đã đoán được suy nghĩ của Lâm Phàm và ngay lập tức lấy ra một tờ giấy từ trong túi.
"Đây là giấy khám sức khỏe của tôi. Mọi thứ đều bình thường."
Lâm Phàm chết lặng, cảm giác như đầu óc mình không hoạt động bình thường.
Sao trên đời lại có người phụ nữ như vậy chứ?
"Hay là.. Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn ngay bây giờ?" Thẩm Tri Thu hỏi với giọng điệu nghi vấn.
[Tinh, thông báo hệ thống: Hãy cùng Thẩm Tri Thu đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận kết hôn. Ký chủ sẽ nhận được một phong bao lì xì ngẫu nhiên.]
Một thông báo hệ thống vang lên trong đầu Lâm Phàm.
Lâm Phàm nghĩ thầm: Mình cưới cô ấy không phải vì sắc đẹp, mà chỉ vì tiền lì xì!
Lâm Phàm rời khỏi cục dân chính vẫn còn cảm thấy choáng váng. Ngoài việc có vẻ ngoài ưa nhìn ra thì anh chẳng có gì đặc biệt cả, vừa bị vợ cũ bỏ rơi, vậy mà giờ lại sắp kết hôn? Lại còn với một cô gái xinh đẹp đến khó tin nữa? Đây là điều mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới!
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Tri Thu vang lên.
"Xin chào"
"Thẩm tổng, trang mạng của chúng ta lại bị tấn công rồi."
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay."
Thẩm Tri Thu ngắt điện thoại và nói với Lâm Phàm:
"Tôi có việc cần làm, hôm nay vậy thôi nhé, hẹn gặp lại hôm khác."
"Ồ!" Lâm Phàm đáp lại một cách máy móc.
Sau đó, Thẩm Tri Thu chào tạm biệt Lâm Phàm rồi lên xe rời đi.
[Tinh! Chúc mừng ký chủ và Thẩm Tri Thu đã nhận được giấy chứng nhận kết hôn. Ký chủ đã nhận được một phong bao lì xì ngẫu nhiên.]
Một giao diện phong bì đỏ khác hiện ra trước mặt Lâm Phàm. Anh ta giơ tay lên và nhẹ nhàng nhấn vào đó.
[Chúc mừng! Bạn đã nhận được 888 vạn tệ.]