0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
Đọc: 86 Tìm: 0
20261019-134030-7909ce26df.png
TÁO KỂ CHUYỆN - TỔNG TÀI LẠNH LÙNG VÀ CÔ GÁI HÒA BÌNH

Chương 1: Gặp lại

Hòa Bình tháng 10, mưa lất phất.

Táo đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê nhỏ trên dốc, tay ôm chặt chiếc túi vải cũ, bên trong là bản thảo truyện đầu tiên cô viết.

Ba năm trước, cô rời Hà Nội về quê, người ta nói cô dại. Nhưng chỉ cô biết, cô rời đi vì một người.

Táo?

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, quen đến mức làm tim cô hẫng một nhịp.

Cô quay lại. Là Minh.

Người đàn ông năm xưa chỉ mặc áo sơ mi trắng đi xe Dream cũ, giờ đứng trước mặt cô trong bộ vest đen, tay cầm ô đen, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày cô bỏ đi, nhưng sâu hơn.

Sao em lại ở đây? - Anh hỏi, giọng không một gợn sóng.

Táo siết chặt túi vải, cố nặn ra nụ cười:

Em về nhà rồi. Còn anh? Tổng tài Minh về Hòa Bình làm gì? Ở đây không có hợp đồng nghìn tỷ cho anh ký đâu.

Minh nhìn cô, rồi nhìn xuống đôi giày vải đã ướt sũng nước mưa của cô. Anh không trả lời, chỉ đưa chiếc ô về phía cô.

Lên xe. Anh đưa em về.

Không cần. - Táo lùi lại một bước - Em tự về được. Chúng ta không còn liên quan nữa.

Cô vừa dứt lời, một chiếc xe tải lao qua vũng nước, bắn tung tóe. Minh theo phản xạ kéo mạnh cô vào lòng.

Mùi hương gỗ trầm quen thuộc bao trùm lấy cô. Ba năm, cô tưởng mình đã quên.

Táo, - Anh cúi xuống, giọng khàn đi, chỉ đủ cho hai người nghe - Ba năm trước em nói em không cần anh. Bây giờ, em vẫn nghĩ vậy sao?

Táo ngẩng lên, mắt hoe đỏ:

Vậy anh nói đi, ba năm trước tại sao anh không giữ em lại?

Mưa vẫn rơi. Hai người đứng dưới một chiếc ô đen, giữa dốc phố Hòa Bình vắng người. Không ai biết, câu chuyện của họ, chỉ vừa mới bắt đầu lại.

* * *

Hết chương 1.
 
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề

Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 1: Gặp lại

Hòa Bình tháng 10, mưa lất phất.

Táo đứng nép dưới mái hiên của quán cà phê nhỏ trên dốc, tay ôm chặt chiếc túi vải cũ, bên trong là bản thảo truyện đầu tiên cô viết.

Ba năm trước, cô rời Hà Nội về quê, người ta nói cô dại. Nhưng chỉ cô biết, cô rời đi vì một người.

Táo?

Giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, quen đến mức làm tim cô hẫng một nhịp.

Cô quay lại. Là Minh.

Người đàn ông năm xưa chỉ mặc áo sơ mi trắng đi xe Dream cũ, giờ đứng trước mặt cô trong bộ vest đen, tay cầm ô đen, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày cô bỏ đi, nhưng sâu hơn.

Sao em lại ở đây? - Anh hỏi, giọng không một gợn sóng.

Táo siết chặt túi vải, cố nặn ra nụ cười:

Em về nhà rồi. Còn anh? Tổng tài Minh về Hòa Bình làm gì? Ở đây không có hợp đồng nghìn tỷ cho anh ký đâu.

Minh nhìn cô, rồi nhìn xuống đôi giày vải đã ướt sũng nước mưa của cô. Anh không trả lời, chỉ đưa chiếc ô về phía cô.

Lên xe. Anh đưa em về.

Không cần. - Táo lùi lại một bước - Em tự về được. Chúng ta không còn liên quan nữa.

Cô vừa dứt lời, một chiếc xe tải lao qua vũng nước, bắn tung tóe. Minh theo phản xạ kéo mạnh cô vào lòng.

Mùi hương gỗ trầm quen thuộc bao trùm lấy cô. Ba năm, cô tưởng mình đã quên.

Táo, - Anh cúi xuống, giọng khàn đi, chỉ đủ cho hai người nghe - Ba năm trước em nói em không cần anh. Bây giờ, em vẫn nghĩ vậy sao?

Táo ngẩng lên, mắt hoe đỏ:

Vậy anh nói đi, ba năm trước tại sao anh không giữ em lại?

Mưa vẫn rơi. Hai người đứng dưới một chiếc ô đen, giữa dốc phố Hòa Bình vắng người. Không ai biết, câu chuyện của họ, chỉ vừa mới bắt đầu lại.

* * *

Hết chương 1.

 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-152712-888dda189f.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 2: Lên xe của anh

Táo vẫn đứng yên, không nhận ô.

Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

Minh, em đã nói rồi. Em tự về được.

Minh không nói gì. Anh gấp ô lại, cởi luôn chiếc áo vest đen của mình, khoác lên vai cô.

Áo còn hơi ấm của anh.

Em vẫn bướng như ngày xưa. - Anh nói nhỏ, rồi không đợi cô đồng ý, nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

Chiếc Maybach màu đen đỗ ngay đầu dốc, tài xế đã mở sẵn cửa.

Buông ra! Người ta nhìn kìa!

Táo giãy ra, nhưng sức cô làm sao bằng anh. Cô bị đẩy nhẹ vào ghế sau, cửa xe đóng sầm lại.

Trong xe ấm áp, có mùi gỗ trầm giống hệt trên người anh. Táo ôm khư khư túi vải, ngồi nép sát vào cửa, cách anh xa nhất có thể.

Xe lăn bánh xuống dốc Hòa Bình, mưa gõ lộp độp lên kính.

Địa chỉ? - Minh hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng.

Xóm Chiềng..

Xóm Chiềng, My Thanh, Hòa Bình. - Anh nói chính xác địa chỉ nhà cô, làm Táo sững người - Anh.. Sao anh biết?

Lần này Minh mới quay sang nhìn cô, khóe môi nhếch lên, không phải cười, mà là kiểu cười lạnh lùng quen thuộc của tổng tài.

Táo, ba năm nay, không có gì về em mà anh không biết. Em viết truyện trên app, em bán nước tắm, em thức đêm trông con.. Anh đều biết.

Táo mặt trắng bệch, tay run:

Anh theo dõi em?

Là quan tâm. - Anh sửa lại, giọng trầm xuống - Em nghĩ anh để em một mình ở đây thật sao?

Xe dừng lại trước ngõ nhỏ nhà Táo. Mưa vẫn chưa tạnh.

Táo vội mở cửa định chạy xuống, nhưng cổ tay lại bị giữ chặt.

Minh kéo cô lại gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay. Anh nhìn vào mắt cô, từng chữ một:

Ngày mai 8h sáng, anh đợi em ở quán cà phê lúc nãy. Em không đến, anh sẽ đến nhà tìm em. Em biết tính anh rồi đó, Táo.

Nói xong, anh buông tay, đưa lại cho cô chiếc ô đen.

Táo cầm ô, chạy thẳng vào ngõ, không dám quay đầu lại. Tim đập thình thịch như trống làng.

Trong xe, Minh nhìn theo bóng cô khuất sau màn mưa, lấy điện thoại ra bấm số:

Điều tra xem ai đang làm phiền cô ấy bán hàng online. Ngày mai tôi muốn có kết quả.

* * *

Hết chương 2
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-152955-99a0e61f3f.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 3: Đứa bé là con ai?

8h sáng hôm sau, Táo không đến quán cà phê.

Cô cố tình không đến. Cô nghĩ, Minh chỉ nói vậy thôi, tổng tài bận rộn, làm gì có thời gian đợi một cô gái ở Hòa Bình.

Nhưng cô nhầm.

9h sáng, tiếng ô tô đỗ trước ngõ. Tiếng bà hàng xóm gọi í ới:

Táo ơi! Có ai đi ô tô đen tìm nhà cháu kìa! Đẹp trai lắm!

Táo đang cho con bú, giật mình suýt làm rơi bình sữa. Cô chạy ra cửa, thì thấy Minh đã đứng ngay sân.

Hôm nay anh không mặc vest đen, chỉ áo sơ mi trắng, quần tây đen, đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất khiến cả xóm nhìn.

Anh.. Sao anh biết nhà em? Em đã không đến mà!

Minh không trả lời, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc nôi tre trong nhà, nơi có một em bé đang ngủ, má phúng phính, miệng chúm chím.

Không khí bỗng im lặng đến đáng sợ.

Minh bước chậm vào trong, mỗi bước chân nặng trĩu. Anh nhìn đứa bé, rồi nhìn Táo.

Con.. Mấy tuổi rồi? - Giọng anh khàn đặc.

Táo ôm chặt con, lùi lại, mắt đỏ hoe:

* * *2 tuổi. Con em 2 tuổi. Không liên quan đến anh.

Minh nhìn kỹ khuôn mặt đứa bé. Đôi mắt, cái mũi, y hệt anh lúc nhỏ trong tấm ảnh mẹ anh vẫn giữ.

Anh cười, một nụ cười vừa đau vừa tức:

Táo, em giỏi lắm. Em bỏ anh đi, mang theo con của anh về Hòa Bình, rồi nói không liên quan đến anh?

Không phải! - Táo bật khóc - Lúc em biết em có thai, em gọi cho anh 20 cuộc, anh không nghe máy! Thư ký của anh nói anh sắp đính hôn! Em còn mặt mũi nào ở lại Hà Nội nữa?

Minh sững người.

Đính hôn? Anh chưa bao giờ đính hôn với ai cả.

Táo ngẩng lên, nước mắt giàn giụa:

Anh nói dối!

Minh lấy điện thoại ra, đưa cho cô xem màn hình. Là lịch sử cuộc gọi 3 năm trước. 20 cuộc gọi nhỡ từ Táo, và một tin nhắn anh chưa bao giờ gửi được vì lúc đó anh đang cấp cứu trong bệnh viện sau tai nạn.

Hôm đó anh bị tai nạn xe trên đường ra sân bay để đuổi theo em. Anh hôn mê 3 ngày. Lúc tỉnh dậy, em đã đi rồi.

Ngoài sân, mưa lại bắt đầu rơi lất phất. Đứa bé đang ngủ tỉnh dậy khóc.

Cả Táo và Minh đều giật mình.

Minh theo bản năng, vụng về bế đứa bé lên, động tác lóng ngóng của một tổng tài chưa bao giờ bế con, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.

Đứa bé nín khóc ngay, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay anh.

Táo đứng đó, nhìn cảnh đó, nước mắt không ngừng rơi. Ba năm tủi thân, một mình về quê sinh con, bán nước tắm online bị người ta nói..

Minh bế con, nhìn Táo, nói một câu chắc nịch:

Từ hôm nay, hai mẹ con em, anh nuôi. Không ai được bắt nạt hai mẹ con em nữa.

* * *

Hết chương 3
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-155020-a0734f9bcc.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 4: Nhà bên cạnh

* * *

Sau câu nói "Từ hôm nay, hai mẹ con em, anh nuôi", Táo không cảm động mà lại nổi giận.

Cô giật lại con từ tay Minh, ôm chặt vào lòng:

Ai cần anh nuôi? 3 năm nay, không có anh, hai mẹ con tôi vẫn sống! Anh về đi! Về Hà Nội làm tổng tài của anh đi!

Minh nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm:

Táo, em đang giận.

Em không giận! Em chỉ không cần! - Táo đẩy anh ra đến cửa - Đây là nhà em!

Cánh cửa tre đóng sầm lại.

Minh đứng ngoài sân, mưa lất phất rơi lên vai áo sơ mi trắng. Anh không đi. Anh lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.

Mua cho tôi căn nhà bỏ hoang bên cạnh nhà cô ấy. Giá bao nhiêu cũng mua. Trong hôm nay phải xong.

3 tiếng sau.

Tiếng máy cắt cỏ, tiếng thợ hồ, tiếng xe chở đồ đạc làm cả xóm Mường, Hòa Bình xôn xao.

Bà hàng xóm chạy sang đập cửa nhà Táo:

Táo ơi! Nhà hoang bên cạnh có người mua rồi! Nghe nói là cậu đẹp trai lúc sáng! Trả tiền mặt, gấp đôi giá thị trường!

Táo bế con chạy ra, chết sững.

Căn nhà hoang cỏ mọc um tùm sáng nay, giờ đã được dọn sạch, sơn lại tường vàng, treo rèm trắng. Và Minh đang đứng đó, chỉ đạo người ta treo một tấm biển gỗ nhỏ: "NHÀ MINH - HÀNG XÓM CỦA TÁO"

ANH BỊ ĐIÊN À? - Táo hét lên.

Minh quay lại, thản nhiên như không:

Anh không điên. Em đuổi anh ra khỏi nhà em được, nhưng không đuổi được anh ra khỏi xóm này. Luật pháp cho phép anh mua nhà ở Hòa Bình.

Táo cứng họng, tức đến đỏ mặt.

Tối đó, 8h tối, con vừa ngủ. Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Là Minh. Trên tay là hộp cháo gà ác còn bốc khói nghi ngút và một túi bỉm sữa to đùng.

Anh.. Lại sang đây làm gì?

Nhà anh chưa có bếp, chưa có gạo. Sang ăn ké bát cháo. - Anh nói dối một cách rất tổng tài, dù trong nhà bên cạnh bếp từ, tủ lạnh vừa lắp xong còn nguyên tem.

Anh tự nhiên đặt đồ lên bàn, nhìn vào nôi:

Với lại, con anh khóc, anh ở bên cạnh nghe thấy, phải sang bế chứ.

Táo nhìn hộp cháo, nhìn túi bỉm sữa toàn loại xịn nhất mà cô không dám mua, rồi nhìn người đàn ông áo trắng còn dính nước mưa. Bao nhiêu tủi hờn 3 năm gọi 20 cuộc không được, một mình về quê sinh con, bị người ta nói là chửa hoang..

Cô không đuổi nữa. Cô lặng lẽ đi lấy bát, múc cháo ra làm hai bát.

Minh ngồi xuống chiếc ghế tre thấp, ăn bát cháo gà trong căn nhà nhỏ, nhìn Táo đang cho con bú. Lần đầu tiên sau 3 năm làm tổng tài nghìn tỷ, anh thấy mình đang ở đúng nơi mình thuộc về.

* * *

Hết chương 4
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-155957-b18ba9f523.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 5: Đêm đầu tiên anh thức trông con

Đêm đó, con gái Táo sốt.

Con bé trán nóng hầm hập, cứ khóc mãi không nín. Táo luống cuống đo nhiệt độ, lục tủ thuốc, tay run run.

38 độ 5.. Sao lại sốt thế này..

Ngoài trời mưa to, xóm Mường, Hòa Bình mất điện, tối om. Táo định bế con chạy ra trạm xá thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Táo! Mở cửa! Là anh!

Minh đứng ngoài hiên, người ướt sũng, tay cầm hộp thuốc hạ sốt trẻ em và chiếc đèn bão tích điện sáng vàng. Chắc anh nghe tiếng con khóc từ nhà bên cạnh.

Đưa con cho anh.

Không đợi cô đồng ý, Minh đã bế lấy con bé, động tác vụng về nhưng rất nhẹ. Anh sờ trán con, rồi đặt con nằm lên ngực mình, vỗ lưng nhè nhẹ.

Không sao, sốt cảm lạnh thôi. Em pha thuốc đi.

Táo chạy đi pha thuốc, còn Minh ngồi bệt xuống sàn nhà, đung đưa con, miệng khẽ hát một bài hát ru tiếng Anh mà Táo chưa bao giờ nghe anh hát.

Kỳ lạ, con bé nín dần, rồi thiếp đi trên ngực bố, bàn tay bé xíu nắm chặt áo anh.

Táo bưng thuốc lại, nhìn cảnh đó mà nước mắt cứ chảy. Tổng tài lạnh lùng quyết định nghìn tỷ, giờ đây ngồi trên nền nhà đất, áo sơ mi trắng ướt mưa, bế con gái mình dỗ ngủ.

Anh.. Sao anh biết chăm con? - Táo nấc lên.

Minh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:

Ba năm em đi, anh nghĩ nếu có ngày em về, có con, anh phải biết. Nên anh học trên Youtube. Học 3 năm rồi, Táo ạ.

Một câu nói, làm Táo òa khóc. Bao nhiêu giận hờn, tủi thân 3 năm gọi 20 cuộc không được, một mình về quê sinh con, bị người ta nói chửa hoang.. Đều tan biến.

Minh một tay bế con, một tay kéo Táo ngồi xuống, để cô dựa đầu vào vai mình:

Ngủ đi. Đêm nay anh thức cho. Hai mẹ con ngủ đi, có anh rồi.

Đêm đó, căn nhà nhỏ ở xóm Mường mất điện, chỉ có ánh đèn bão vàng ấm áp. Táo ngủ gục trên vai Minh, lần đầu tiên sau 3 năm ngủ một giấc thật sâu không giật mình. Trên ngực Minh, con gái anh ngủ say.

Ngoài kia mưa Hòa Bình vẫn rơi lộp độp, nhưng trong nhà, đã ấm lại rồi. Lần đầu tiên, Táo cảm thấy, nhà của mình đã đủ đầy.

* * *

Hết chương 5
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-162912-4b5bb4cd57.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 6: Lời cầu hôn trong bếp

Sau đêm con sốt, Táo không đuổi Minh nữa.

Sáng nào, Minh cũng dậy sớm, quét sân, đun nước, rồi sang nhà Táo nấu cháo. Cả xóm Mường xôn xao:

Thằng hàng xóm nhà Táo đẹp trai mà đảm thế! Sáng nào cũng thấy nấu cháo cho con bé!

Táo ngại chết đi được, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ.

Trưa hôm đó, Táo đang lúi húi trong bếp nấu canh măng chua, mồ hôi nhễ nhại, tóc buộc vội bằng cái dây chun. Minh từ nhà bên sang, không nói gì, lặng lẽ đứng sau lưng cô, cầm cái quạt nan quạt cho cô.

Anh làm gì đấy? Nóng..

Quạt cho em. - Anh nói, giọng tỉnh bơ - Vợ anh nóng thì anh quạt.

Táo quay phắt lại:

Ai là vợ anh? Anh nói linh tinh!

Minh không đùa nữa. Anh nhìn cô, rồi bỗng quỳ một chân xuống ngay trong bếp, giữa đống rổ rá, nồi niêu, mùi măng chua và mùi khói bếp.

Anh lấy từ túi quần ra một chiếc hộp nhung đỏ nhỏ. Mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản, không phô trương, nhưng sáng lấp lánh.

Táo, - Giọng tổng tài lần đầu tiên run run - 3 năm trước, anh không bảo vệ được em. Để em một mình về Hòa Bình sinh con. Là lỗi của anh.

Bây giờ, cho anh một cơ hội, được làm chồng em, làm bố của con, được quét sân, nấu cháo, quạt cho em mỗi ngày em nấu cơm, được không?

Táo đứng sững, tay còn cầm đôi đũa, mắt đỏ hoe.

Ngoài cửa, bà hàng xóm và mấy chị trong xóm đang hóng hớt, thấy cảnh này thì ồ lên:

Đồng ý đi Táo ơi! Đồng ý đi!

Trời ơi, cầu hôn trong bếp luôn! Lãng mạn quá!

Táo bật khóc, vừa khóc vừa cười:

Anh bị điên à? Cầu hôn ai lại cầu hôn trong bếp, người ta đang nấu dở nồi canh mà!

Minh ngẩng lên, mắt sáng rực:

Vậy em đồng ý rồi nhé? Nồi canh này coi như là sính lễ?

Táo gật đầu, nước mắt rơi lã chã vào nồi canh măng chua.

Minh đứng dậy, đeo nhẫn vào tay cô. Chiếc nhẫn vừa khít, như thể sinh ra là để cho cô. Anh ôm chầm lấy cô ngay trong bếp, mặc kệ nồi canh đang sôi ùng ục.

Bà hàng xóm ngoài cửa vỗ tay rào rào:

Thế là xóm mình sắp có đám cưới to rồi!

Chiều hôm đó, cả xóm Mường đều biết tin: Cô gái bán nước tắm online Táo sắp lấy chồng, chồng là tổng tài mua nhà bên cạnh, cầu hôn ngay trong bếp.

* * *

Hết chương 6
 
0 ❤︎ Bài viết: 8 Tìm chủ đề
20261019-163251-16d6e405c8.png


Táo kể chuyện - tổng tài lạnh lùng và cô gái hòa bình

Chương 7: Đám cưới ở xóm Mường

Đám cưới của Táo và Minh được tổ chức ngay tại sân nhà, không phải khách sạn 5 sao ở Hà Nội.

Táo nói: "Em muốn cưới ở đây, nơi con em sinh ra."

Minh gật đầu ngay: "Em muốn gì cũng được."

Sáng sớm, cả xóm Mường đã dậy từ 4h. Các bà, các mẹ bắc rạp, dựng cột, treo đèn lồng. Mấy chú thì mổ lợn, nhóm bếp. Trẻ con chạy tung tăng khắp sân.

Táo ngồi trong buồng, mặc chiếc váy cưới trắng đơn giản, nhưng trên đầu lại cài chiếc khăn Piêu của người Mường, do chính tay mẹ cô thêu lúc còn sống. Cô dắt cô con gái đi ra, con bé mặc váy công chúa màu hồng, cứ cười toe.

Táo ơi, ra đi con, chú rể đến rồi! - Bà Mười gọi.

Táo bước ra, cả sân ồ lên.

Minh hôm nay không mặc vest. Anh mặc một bộ áo Mường màu chàm do chính tay Táo may cho anh mấy hôm trước, ngực thêu hoa văn, chân đi dép tổ ong mà các chú trong xóm hay đi. Tổng tài nghìn tỷ, giờ trông như trai bản chính hiệu, nhưng vẫn đẹp trai đến mức các cô gái trong xóm cứ nhìn mãi.

Thấy Táo ra, Minh bước tới, bế lấy con gái, rồi nắm tay cô.

Hôm nay em xinh lắm. - Anh nói nhỏ.

Ông trưởng xóm đứng ra làm chủ hôn, giọng vang:

Hôm nay, được sự cho phép của hai bên gia đình, xóm ta tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Táo và Minh! Hai cháu đã có với nhau một cô công chúa nhỏ, nay mới làm đám cưới, mong bà con chúc phúc!

Cả xóm vỗ tay rần rần. Mấy bà còn rưng rưng:

Con Táo khổ bao nhiêu năm, giờ cũng có chồng rồi, lại còn chồng đẹp trai, giàu có mà chịu về đây ở.

Minh cầm micro, nói một câu làm cả xóm im lặng:

Con cảm ơn xóm Mường đã cưu mang mẹ con Táo 3 năm qua. Từ hôm nay, con xin phép được làm rể xóm mình. Nhà con ở bên cạnh nhà Táo, ruộng con chưa biết cày, nhưng con sẽ học. Vợ con bán nước tắm, con sẽ đi ship hàng cùng vợ.

Cả xóm cười ồ, vỗ tay to hơn nữa.

Tối đó, đám cưới linh đình đến khuya. Không có ban nhạc, chỉ có loa kẹo kéo và các chú, các bác hát then, hát ví. Táo và Minh ngồi giữa sân, bế con gái, ăn bát cơm nếp, miếng thịt nướng.

Minh ghé tai Táo nói:

Đám cưới ở Hà Nội không vui bằng ở đây đâu, vợ ạ.

Táo dựa đầu vào vai anh, cười:

Vậy thì ở đây luôn nhé, chồng.

Đêm đó, xóm Mường Hòa Bình có một đám cưới nhỏ, nhưng ấm áp nhất từ trước đến giờ.

* * *

Hết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back