0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Đọc: 210 Tìm: 0

Tên truyện: Giang Hồ

Tác giả: Linh Tinh Pham

Thể loại: Kiếm hiệp


Giới thiệu truyện: Trong đêm vắng có 1 ngôi mộ, bia gỗ khắc 2 chữ: Kiếm Thần.

20261009-021502-616815960a.png
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Triêu Dương

Cha ta là thợ rèn.

Trong giang hồ, có thể xưng đệ nhất.

Hắn là Kiếm Thần.

Hắn tới tìm cha ta rèn kiếm.

Hắn muốn rèn một thanh kiếm rạng rỡ, sáng chói nhất trên giang hồ.

Ngày kiếm rèn xong, ánh sáng thanh kiếm tỏa ra rực rỡ, sáng chói, nhưng ấm áp tựa như ánh mặt trời buổi sáng sớm.

Hắn rất thích thanh kiếm, Kiếm gọi Triêu Dương.

Cha ta cũng rất thích thanh kiếm.

Cha gọi ta lại, bảo ta đi theo hắn, chăm sóc thanh kiếm thật tốt. Để ánh sáng trên thanh kiếm luôn rạng rỡ sáng chói.

Vậy là ta trở thành Kiếm Bộc đi theo Kiếm Thần.

Kiếm Thần

Hắn cũng trạc tuổi ta. Nhưng danh tiếng đã vang xa khắp thiên hạ.

Ta cùng hắn ngao du khắp bốn phương. Đánh đâu thắng đó.

Có 1 lần, sau khi đánh bại Yến Thập Tam đệ nhất cao thủ Thiên hạ hội, hắn hứng chí rủ ta uống rượu.

Chỉ sau vài ngụm, hắn đã say mèm, khoa tay múa chân, cười ha hả, bảo mình vô địch thiên hạ, rồi khóc hu hu, bảo sau này biết đi đâu tìm đối thủ. Xong hắn hỏi ta có muốn học kiếm không?

Ta bảo không! Ta suốt ngày phải bê hộp kiếm đi theo hắn, hắn thì như ngựa hoang chạy khắp nơi, đuổi theo hắn mệt chết đi rồi. Không rảnh mà học.

Hắn bực bội, lấy kiếm chọc ta. Ta lấy vỏ kiếm gạt đi. Hắn lại chọc. Ta lại gạt.

Đêm đó, hắn cầm kiếm chọc ta tơi tả, chạy khắp rừng.

Chơi nhiều thành nghiện, rảnh rỗi hắn lại đem ta ra chọc chém. Ta thì vừa đỡ, vừa lăn, vừa chạy, vừa né, quần áo người ngợm lỗ chỗ như tổ ong.

Từ đó trên giang hồ, ta và hắn, 1 kẻ thì phong hoa tuyết nguyệt, 1 kẻ thì quần áo rách rưới như ăn mày.

Độc Đao

Hắn cũng trạc tuổi ta. Nhưng tiếng thối thì vang xa khắp thiên hạ.

Đao của hắn vừa hiểm vừa độc. Chiêu thức quái dị, khó lường, thủ đoạn vô biên.

Lần đầu tiên ta và Kiếm Thần gặp hắn. Hắn mặc 1 bộ trang phục đen, đeo 1 thanh đao đen, hào sảng phóng khoáng mời bọn ta uống rượu.

Ăn uống no say, hắn ngỏ ý muốn so tài cùng Kiếm Thần.

Sau vài chiêu giao chiến, ta thấy bụng sôi ùng ục, vội vội vàng vàng chạy vào buồng vệ sinh, rồi không ra khỏi đấy được nữa.

Hôm đấy Kiếm Thần thắng. Còn suýt chút nữa, lấy mạng của Độc Đao. Giang hồ kể lại đều lắc đầu lè lưỡi, Kiếm Thần lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy, xuất ra chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu.

Nhưng ta biết chuyện xảy ra sau đó.

Sống để bụng chết mang đi.

Kiếm Thần không nói gì. Mỗi lần ta không để ý, hắn lại lấy kiếm chọc ta, chiêu thức ngày càng hiểm.

Ta nghĩ có phải hắn định lấy việc công trả thù tư, giết người diệt khẩu..

Oan oan tương báo

Độc Đao không buông tha cho bọn ta.

Hắn lẽo đẽo theo sau bọn ta.

Hơn 2 năm, hắn 93 lần bỏ độc vào thức ăn, 237 lần ám toán.

Kiếm Thần chém hắn 82 nhát, chọc hắn 134 phát.

Ta lén bỏ thuốc hắn 136 lần, ngày nào có cơ hội là tè vào cơm hắn ăn, nước hắn uống.

Trong 1 lần hiếm hoi đình chiến.

Độc Đao 1 thân y phục đen, băng bó khắp người, nằm xoài ra uống rượu, hắn quay sang hỏi Kiếm Thần.

- Ngươi có thể nhường ta thắng 1 trận được không? Thắng được ngươi ta mới có thể vang danh thiên hạ, mới có thể trở về nhà.

Kiếm Thần 1 thân y phục trắng tinh, không vương 1 hạt bụi:

- Không được, ta là Kiếm Thần. Kiếm của thần thì không thể thua ở trên nhân gian này được.

Độc đao bực mình ném bầu rượu, bỏ đi.

Ta 1 thân y phục rách rưới tả tơi, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nghe Kiếm Thần lẩm bẩm.

- Vì 1 ngày ta thua, ta sẽ không ở nhân gian này nữa.

Yêu Nguyệt

Ba chúng ta vừa đi vừa đánh.

Đánh đến Hồ Thư Quán.

Quán chủ là mỹ nhân xinh đẹp nhất giang hồ.

Nhưng ở đấy, bọn ta gặp được 1 mỹ nhân, đẹp hơn cả quán chủ, đẹp nhất thiên hạ: Hồ Yêu Nguyệt.

Kiếm Thần vừa gặp nàng đã si mê, không rời đi nữa.

Độc Đao càng si mê nàng, hắn điên cuồng khiêu chiến Kiếm Thần. Không sử dụng chiêu trò, đao hắn càng nhanh, càng hiểm, càng cay độc. Hắn muốn tự tay bẻ gãy thanh Kiếm Thần để chứng minh với Yêu Nguyệt. Nhưng lần nào hắn cũng thua.

Ta cũng si mê nàng. Nhưng ta biết, ta không có cơ hội.

Nàng si mê Kiếm Thần.

Trai tài, gái sắc, thanh mai trúc mã, như 1 định mệnh.

Tàn cuộc vui

Đêm trước lễ thành hôn. Hắn vui vẻ rủ ta uống rượu.

Uống say, hắn lại lấy kiếm chọc ta. Như một thói quen, ta lấy vỏ kiếm đỡ.

Trong 1 khoảnh khắc, như ngộ ra điều gì đó. Tia sáng loé lên, ta xoay vỏ kiếm, thanh kiếm vô tình chui tọt vào vỏ.

Ta hứng chí, cười ha ha, trêu chọc hắn dính vào tình duyên, kiếm chậm hơn hẳn.

Hắn hơi nhíu mày, lại rút kiếm đâm.

Ta vui vẻ, hứng khởi, vỏ kiếm múa tít, chặn kiếm của hắn.

Một lúc sau, hắn dừng lại bảo:

- Ta say rồi. Ta đi nghỉ trước đây.

Ta mỉm cười:

- Ngươi đi ngủ trước đi. Mai còn chuyện quan trọng.

Hắn đi rồi. Ta ngồi lại 1 mình, uống rượu. Cảm thấy trống vắng hụt hẫng. Dù biết là không xứng, nhưng sao vẫn buồn thế.

Sáng hôm tân hôn, Độc Đao lại đến đòi thách đấu.

Kiếm Thần nhận lời như thường lệ.

Ta ôm bao kiếm đi theo, cũng chỉ nghĩ đơn giản lại là 1 trận đấu để Độc Đao hắn trút hêt uất ức mà thôi.

Đao hiểm, độc, nhưng hoa mỹ ngút ngời. Từng ánh đao loang loáng, chém không gian thành từng mảnh, từng mảnh.

Đao tuyệt thật.

Kiếm Thần vẫn nhẹ nhàng, từng kiếm, từng kiếm, hóa giải đao pháp.

Ta đứng lơ đãng ngắm nhìn lá rơi.

Bỗng nhiên, Viu!

Ta như chết trân:

- Ngươi, ngươi lại hạ độc?

Độc Đao cũng chết trân, thanh đao cắm xuyên qua tim Chiến Thần. Hắn run rẩy, lắp bắp, rồi vội vàng rút đao. Thân hình như 1 tia chớp bỏ chạy.

Kiếm Thần cứ như vậy mà chết đi.

Độc Đao cứ như vậy mà vang danh thiên hạ.

Ta cứ như vậy mà chết đi Kiếm chủ.

Hồ Yêu Nguyệt cứ như vậy mà chết đi người nàng yêu thương nhất.
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Cô chủ nhỏ

Ở một tòa thành nhỏ. Có 1 quán rượu nhỏ.

Cô chủ quán không quá xinh. Rượu cũng không quá ngon. Nhưng lúc nào cũng đông khách.

Người ta bảo cô chủ nhỏ đã có người dạm ngõ, là 1 công tử con của 1 vị quan lớn. Nhưng cô từ chối.

Người ta hỏi, cô chỉ cười. Nụ cười rất hiền, rất dịu dàng.

Hắn 1 tháng trước đến.

Ngày nào cũng đến đây uống rượu.

Hắn mang 1 thanh kiếm cũ, kiếm phủ đầy bụi, không 1 chút sáng chói.

Mỗi khi nhìn thấy hắn, nụ cười cô lại hiền hơn, dịu dàng hơn.

Cô chủ nhỏ chưa bao giờ rời khỏi thành.

Cô nhìn hắn. Hắn cũng trạc tuổi cô. Nhưng sao mà buồn đến thế.

Hôm đó mưa rất to.

Cả tòa thành nhỏ xôn xao.

Trước cửa quán rượu, một thiếu nữ đến và quỳ xuống.

Nàng đẹp đến mê người.

Cô chủ nhỏ nhìn qua khe cửa.

Người con gái đó đẹp quá.

Cô khẽ run rẩy, tự ty.

Dưới cơn mưa, nàng quỳ ở đấy.

Mọi người hiếu kỳ xôn xao bàn tán.

Hắn cầm chén rượu. Tay run lên, mãi k uống được.

Một ngày trôi qua, mưa vẫn nặng hạt.

Đám người hiếu kỳ càng lúc càng đông.

Nàng vẫn lặng câm quỳ ở đấy.

Ngày thứ 2.

Ngày thứ 3,

Cô chủ nhỏ nhìn hắn lén trốn đi, nước mắt khẽ rơi.

Từ đó nụ cười của cô không còn hiền, không còn dịu dàng nữa. Chỉ buồn.

Đao tắt

Ta lê kiếm bước.

Trong đêm vắng có 1 ngôi mộ, bia gỗ khắc 2 chữ: "Kiếm Thần".

Độc Đao đứng đấy.

- Nàng sao rồi?

- Ta không biết.

- Ngươi đến trả thù?

- Không, đánh không lại, cũng không thủ đoạn bằng ngươi.

Độc Đao lặng im, khẽ run rẩy.

- Ta không hạ độc hắn.

- Ta biết.

.

- Ta cũng không thể thắng nổi hắn!

Một ánh đao vung lên. Đao Độc. Tuyệt sát. Một đao giết người. Bổ thẳng vào ta.

Như 1 phản xạ ta vung kiếm đỡ.

Keng.

Ánh đao tắt lịm.

Ta ngơ ngác, vứt kiếm. Ngồi phịch xuống đất, vớ lấy bình rượu của Độc Đao ngửa cổ lên tu, nhưng rượu đã hết. Ta tự nhiên nhớ đến quán rượu của cô chủ nhỏ.

Độc Đao cũng ngồi xuống, vứt đao.

Gió đêm thổi xào xạc, xào xạc..
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Về nhà

Ta trở về nhà.

Đặt trên bàn cha ta, một thanh kiếm, một thanh đao, một chiếc vỏ kiếm.

Kiếm là Kiếm của đệ nhất cao thủ 1 thời.

Đao là Đao của đệ nhất cao thủ đương thời.

Vỏ kiếm là Vỏ kiếm của đệ nhất cao thủ không ai biết tới.

Cô chủ nhỏ bưng lên 1 bầu rượu, 1 chút đồ ăn.

Cha ta không nhìn nàng lấy 1 lần.

Cha dửng dưng nhìn ta.

- Về làm gì?

- Con về xin cha chút bạc mở quán rượu.

- Vô tích sự.

Ta rót rượu cho cha. Rượu không phải danh rượu nhưng uống rất vào. Đồ ăn không phải sơn hào mỹ vị, nhưng rất vừa miệng.

Cha liếc xéo ta:

- Cảm giác được mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ quỳ xuống cầu xin như thế nào?

- Sợ chết khiếp. Nghĩ lại con vẫn còn sợ.

Hai cha con, uống rượu đến tận đêm khuya.

Sáng ta rời đi. Cha ta đưa cho ta 1 chiếc vòng hàn thiếc rất tinh xảo, dặn dò.

- Xử lý cho tốt mọi rắc rối.

Ta cười khổ.

Cô chủ nhỏ đeo chiếc vòng rất vừa tay. Nàng rất thích, cười tít cả mắt. Chiếc vòng sắt không chút nổi bật, nhưng giá trị liên thành. Nàng không biết điều đó.

. Ngoài cửa Hồ Yêu Nguyệt đã chờ sẵn. Lầm lũi đi theo ta và nàng.

May quá, chàng đánh không lại

Hồ Yêu Nguyệt lầm lũi đi theo.

Cũng như năm đó Độc Đao lẽo đẽo theo sau bọn ta.

Chỉ khác ta không thể hạ độc hay tè vào cơm nước của nàng được.

Tiểu Man ái ngại quay lại nhìn Hồ Yêu Nguyệt, nắm chặt tay ta:

- Muội sợ..

Ta cũng sợ.

Ta quay lại, đứng đối diện với Hồ Yêu Nguyệt. Nhưng chẳng biết nói gì.

Im lặng hồi lâu, nàng chủ động lên tiếng:

- Giết Độc Đao, ta sẽ thuộc về ngươi.

- Đánh không lại, Ta cũng không thủ đoạn bằng hắn.

Nàng hừ khẽ:

- Ngươi không cần phải giấu. Đêm đó ta đã nhìn thấy.

Ta không biết là nàng nói đến đêm nào. Nhưng dù là đêm nào thì nàng cũng chắc chắn rằng ta đủ khả năng giết Độc Đao.

Nàng nhìn thẳng vào mắt ta. Nhấn mạnh 1 lần nữa:

- Giết Độc Đao, ta sẽ thuộc về ngươi.

Ta quay lại nhìn Tiểu Man.

- Nhưng ta đã thuộc về nàng.

Hồ Yêu Nguyệt mỉa mai:

- Cô ta không xứng.

Ta thở dài:

- Nàng không hiểu.

Nói rồi quay bước đi.

Tiểu Man ngoái đầu nhìn lại, khe khẽ hỏi ta.

- Nàng bảo sao?

- Giết Độc Đao, nàng sẽ thuộc về ta.

- Vậy chàng có nhận lời?

Ta cười khổ. Tiểu Man lại lẩm bẩm:

- Phải rồi. Nàng xinh đẹp như vậy cơ mà. Phải muội, muội cũng nhận lời.

Ta bực mình.

- Ta đánh không lại.

Tiểu Man cười tít mắt:

- May quá, chàng đánh không lại.

Nói rồi nắm chặt tay ta. Chiếc vòng sắt đung đưa. Chiếc vòng sắt không chút nổi bật, nhưng giá trị liên thành. Nàng không biết điều đó.
 
0 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Súc Sinh

Bỗng nhiên Hồ Yêu Nguyệt mất tích.

Ta lo lắng quay lại tìm nàng.

Phòng nàng rất gọn gàng sạch sẽ. Không có vết tích giao đấu.

Võ công Hồ Yêu Nguyệt không tệ.

Người bắt nàng, hoặc là tuyệt thế cao thủ.

Hoặc là.. Đánh thuốc mê.

Ta biết 1 tên khốn, giỏi cả 2 thứ đấy.

Hoặc.. Nàng đã chán nản trở về Hồ Thư Quán.

Ta vẫn không yên tâm. Lục tung phòng nàng lên.

Dưới góc chân giường, có ai đó khắc lên hình 1 cái cầu xí. Bé xíu. Bé đến mức mà khiến người ta phải tức phát điên lên.

Ta đập tan chiếc giường. Chưa đã. Trong phòng có cái gì ta đập cho bằng hết. Vừa đập vừa chửi, vừa đập vừa chửi.

- Mẹ nó.. Đồ Súc sinh..

- Mẹ nó.. Đồ Súc sinh..

- Mẹ nó.. Đồ Súc sinh..

- Mẹ nó.. Đồ Súc sinh..

- Mẹ nó.. Đồ Súc sinh..

* * * Ta còn muốn phóng hỏa đốt nhà. May mà, Tiểu Man ngăn ta lại.

Tay ta run bần bật, nắm chặt tay Tiểu Man.

- Tiểu Man đi. Ta dẫn nàng đi giết người!

Lâu lắm không gặp

Khi ta đến tìm hắn. Hắn mặc 1 chiếc áo vải xám. Nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Giang 2 tay ra, chờ ta.

- Lâu lắm không.. BỐP!

Một cước nay không chút lưu lực, đạp thẳng vào mặt hắn. Hắn văng ra xa, lăn lộn không biết bao nhiêu vòng. Quả nhiên là đệ nhất thiên hạ, vậy mà không gãy 1 chiếc răng nào.

Kiếm Thần ôm cái mặt sưng húp.

Hắn gắp 1 miếng đồ ăn

- Ngươi không hỏi, tại sao ta lại không chết à?

- Ngươi không tim không phổi. Đâm không chết, cũng không lạ.

Hắn cười ha ha:

- Ngươi cũng giỏi nhỉ biết ngay là ta?

- Vậy có cần ta rêu rao khắp thiên hạ chuyện Kiếm Thần vừa tiêu chảy, vừa múa kiếm chém hạ Độc Đao không? Truyện này chắc cũng là truyền kỳ lắm đấy!

- Ha ha, không cần, không cần.. Em dâu xinh quá, nấu ăn lại ngon nữa. Ngươi ăn chút gì đi. Làm chút rượu. Lâu lắm không gặp, ta nhớ ngươi lắm đấy.

Ta liếc xéo hắn:

- Em dâu cái đầu ngươi. Gọi chị dâu. Xinh có bằng Hồ Yêu Nguyệt của ngươi không?

Hắn cười khổ:

- Không so sánh, không nên so sánh. Nhưng chắc không đáng sợ bằng nàng.

- Tại sao ngươi lại làm vậy?

Kiếm Thần trầm ngâm:

- Ta nói rồi. Ta sợ. Ta từ bé đến lớn, chỉ biết luyện kiếm. Kiếm luyện thành rồi, cũng chỉ suốt ngày đi đánh nhau. Sau khi gặp ngươi, đều là ngươi lo cho ta. Ta sợ lấy nàng rồi. Không lo được cho nàng. Rồi nàng sẽ biết, ta ngoài kiếm ra, chẳng biết gì cả. Ta sợ, nên ta tìm cách trốn. Ta giả chết rồi đi theo các ngươi. Nhìn ngươi đau khổ, rồi gặp được Tiểu Man. Rồi nhìn Hồ Yêu Nguyệt, lang thang lẽo đẽo đi theo các ngươi. Ta không đành lòng, nên đánh ngất nàng, đưa về Hồ Thư Giản. Nhìn Độc Đao hắn chán nản, ngày đêm khóc..

- Khóc cái đầu nhà ngươi! Mẹ kiếp!

Một tiếng nổ ầm vang lên, khói độc xanh mướt bay mù mịt. Độc Đao mặt bịt khăn, lao vào Kiếm Thần chém tới tấp.

Kiếm Thần phất tay áo cuốn độc cuộn tròn xoay vòng vòng trước mặt. Tay kia điểm như hoa lê rơi rụng đỡ đao.

Ta đập bàn, bật lui lại, quát lớn.

- Tiểu Man cẩn thận! Mẹ kiếp nhà ngươi! Độc Đao, ngươi định giết chị dâu ngươi sao.

Hắn ngẩn người nhớ ra ở đây không chỉ có 3 người bọn hắn, vội vàng buông vũ khí. Bắt trước Kiếm Thần, 2 tay áo phồng lên, cuốn độc về phía mình.

Ta cũng tiện chân đạp cho hắn 1 phát, văng luôn ra khỏi phòng.

Đệ nhất phân trâu

Ta, Độc Đao và Kiếm Thần cùng ngồi lại.

Không gian trở nên hơi im lặng.

Một lúc, ta nhìn Độc Đao và Kiếm Thần.

- Vậy bây giờ ta là cao thủ đệ nhất thiên hạ à?

Kiếm Thần cười khẩy

- Ngươi còn chưa đủ tầm. Độc Đao một tay cũng đủ hạ được ngươi.

Ta nhìn Độc Đao. Hắn nhìn lên trần nhà.

- Đêm hôm đấy ta phát hiện ra Hồ Yêu Nguyệt đi theo ngươi. Nhìn nàng đau khổ. Ta không nỡ. Nên muốn cho nàng một lý do để bước tiếp. Cũng muốn tác thành cho ngươi. Nhưng không ngờ.. Ngươi lại với..

- Mẹ kiếp! Ngươi gài ta!

Ta 1 quyền vung tới. Độc Đao đưa tay ra đỡ. Quyền đi nửa chừng thì ngoặt hướng đấm thẳng về Kiếm Thần. Độc Đao đang đưa tay ra, cũng biến chiêu hóa thành cái tát.

Nhìn 1 cú đấm, 1 cái tát hướng thẳng vào mặt mình, Kiếm Thần định né, nhưng rồi thở dài, nhắm mắt lại.

Bốp! Chát!

Hắn ngã vật ra đất. Ta và Độc Đao, đè hắn xuống, quyền tuôn như mưa. Không cần nhẹ tay. Tên này luyện võ từ bé, thân thể cứng rắn, không chết được.

Độc Đao co chân đạp mạnh xuống. Một tiếng Bốp giòn giã vang lên. Kiếm Thần A lên 1 tiếng thất thanh, rồi ngất xỉu.

- Ngươi thật độc ác!

Ta rợn tóc gáy. Hi vọng Kiếm Thần luyện công, luyện cả hạ bộ.

Chúng ta trói gô hắn lại, thuê 1 chiếc xe chở phân trâu, ném hắn vào đấy. Chở về Hồ Thư Giản.

Với 1 kẻ không nhiễm chút bụi trần như hắn, đấy chính là tra tấn.

Hắn liên tục gào thét, khóc lóc van xin.

Độc Đao bực bội:

- Ta ra nhét miếng phân trâu vào mồm hắn được không?

Ta vội ngăn Độc Đao lại:

- Làm người đừng tuyệt tình quá. Để lại đường lui.

Đại kết cục

Chúng ta đổ đám phân trâu cùng Kiếm Thần trước cửa Hồ Thư Giản.

Nhìn người Hồ Thư Giản, cởi trói cho hắn, đưa hắn vào chăm sóc tắm rửa mới rời đi.

Độc Đao đánh chiếc xe trâu, nẩy lóc ca cóc cóc. Ta nhìn hắn hỏi:

- Còn yêu nàng không?

Hắn cười khổ:

- Bị Kiếm Thần hắn hù cho rụng cả tim. Ngươi nghĩ ta còn yêu nổi sao.

Ta phá lên cười sặc sụa.

Giang hồ này, kể có bọn ta cũng thú vị!

-- END --
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back