Sếp Phương xin lỗi sếp Vinh, đáng lý ra cô nên tin tưởng anh nhiều hơn, cô xin lỗi vì đã hiểu nhầm anh như vậy. Nhìn thấy Suri được hạnh phúc ở trên sân khấu sếp Phương thật sự rất vui, đúng như anh nói cô xúc động cho nên mới khóc.
Sếp Vinh đã tìm sếp Phương cả buổi rồi, đúng thật cũng may có sếp Quang, anh đến đây để trả lời câu hỏi khi nào mới đến lượt mình hạnh phúc của cô. Chính là lúc này hãy để sếp Vinh được mang đến hạnh phúc cho sếp Phương, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô cho dù khoảng cách có xa bao nhiêu đi chăng nữa, cho dù cô vui hay cô buồn anh đều sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Sếp Vinh tha thiết: "Cho anh cơ hội được làm bạn trai của em nhé?"
Sếp Phương nhớ lại những khoảnh khắc cô cùng sếp Vinh trải qua những ngày tháng vui buồn trước đó, đúng là sếp Vinh luôn hiện diện trong cuộc sống của cô cho dù cô có đi du học thì anh ấy vẫn dành thời gian ít ỏi của mình để bay sang đó chỉ để nhìn cô từ xa. Sếp Phương không kìm chế được mà xúc động òa khóc lên rồi ôm chầm lấy cổ sếp Vinh luôn miệng nói em đồng ý.
Ánh đèn trên sân khấu đã đổi hướng chiếu thẳng vào hai người bọn họ trên hàng ghế khán giả, nhân viên của công ty ở hai bên cũng vỗ tay rần rần cho sự hạnh phúc này.
Từ đó giữa sếp Vinh và sếp Phương không còn là mối quan hệ đồng nghiệp nữa mà họ đã tiến triển xa hơn, tốt hơn đó là trở thành người yêu của nhau. Sau khi thốt ra những lời nói tình cảm từ tận đáy lòng, tay của sếp Vinh run cầm cập, không biết anh đã hít thở bao nhiêu lần đến nỗi hai lá phổi cũng mệt dùm anh luôn rồi. Đây không phải là hình ảnh của một người sếp phòng IT lạnh lùng, khó chịu, hay cau mày như lúc trước mà giờ đã là một người sếp đáng yêu, thoải mái, quả thật người ta nói đúng khi yêu vào không ai được bình thường hết, sức mạnh của tình yêu thật sự rất lợi hại.
"Sếp à, màn hình của tụi em đã hiện lên hình nền màu hồng trái tim này đã gần cả chục lần từ nãy đến giờ rồi, sếp cứ lập trình như thế kia hoài thì làm sao tụi em làm việc được?" Nhóc mập phàn nàn.
"Cậu không làm việc được thì đổi máy tính đi." Sếp Vinh vừa nói vừa nhìn vào khoảng không gian xa xăm vô định rồi tự cười một mình.
Nói câu vô lý hết sức, trong phòng IT còn máy nào là chưa nhiễm virus tình yêu của sếp Vinh đâu. Tuy mọi người đều rất mừng vì cuối cùng sếp Vinh cũng chinh phục được trái tim của sếp Phương nhưng mà nếu biết trước tâm trạng của anh làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên thì thôi cũng tạm chấp nhận vậy, có người hốt ông sếp khó tính này đi cũng vui lây mà.
Cứu tinh đến rồi, nhân vật chính còn lại đã xuất hiện, đúng như mọi ngày trước đây thì sếp Phương thường hay đến phòng IT để tìm sếp Vinh, không bàn công việc thì cũng nói chuyện phiếm với nhau. Sếp Phương lúc nào xuất hiện cũng với một tâm thế tươi vui chào mọi người, mỗi khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này mấy đứa nhóc của phòng IT cũng đáp trả lại lời chào bằng một sự tôn trọng và kính nể.
"Sếp Vinh anh có đang rảnh không? Em nhờ anh một việc được chứ?" Sếp Phương đến.
"Được chứ, chúng ta đi thôi." Sếp Vinh đứng bật dậy cầm lấy áo khoác đi lại chỗ
bạn gái của mình.
Với sự bất ngờ của sếp Phương: "Anh không hỏi em định nhờ gì anh sao?"
Đối với cô không có chuyện gì là anh không thể đồng ý giúp được. Không phải khi chính thức quen nhau mới như thế mà ngay khi còn là đồng nghiệp, crush của nhau thì sếp Vinh vẫn luôn ga lăng, vẫn luôn chiều cô hết mực như vậy.
"Anh luôn dành sự ưu tiên cho cô gái của anh mà, có chuyện gì em nói đi." Sếp Vinh hớn hở.
Chuyện là cô có chuyến đi công tác ở tỉnh, do phòng đàm phán có vài bé nhân viên mới nên cô để trợ lý Thư ở lại hướng dẫn. Sếp Phương muốn nhờ sếp Vinh lái xe đưa cô đi. Sếp Phương đang nói thì sếp Vinh ngắt lời: "Khi nào em đi? Ngay bây giờ hả?"
Sếp Phương gật đầu. Thế là đi thôi, sếp Vinh nắm tay dắt bạn gái xuống nhà xe để lấy xe với hàng ngàn con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.
Trước tiên anh đưa cô về nhà lấy đồ theo để phòng hờ có cái mà thay, sau đó tiện thể trong lúc đợi cô, anh có mua một ít thức ăn để trên xe cùng với đó là mở mail nhận tài liệu mà trợ lý Thư gửi qua cho cô, nói chung anh chuẩn bị cho cô mọi thứ sẵn sàng hết trên xe, chỉ cần sếp Phương cần là anh luôn có.
"Em đừng cứ nhìn chằm chằm vào màn hình nữa, anh đang lái xe em sẽ bị chóng mặt và hoa mắt đấy." Sếp Vinh lo lắng.
Nếu bây giờ sếp Phương không tranh thủ xem thì khi đến đó cô không thể đàm phán với họ được.
Anh nói: "Sao em không đề nghị dời thời gian hẹn lại vài tiếng đi, dù gì em cũng là con gái đi một quảng đường xa như vậy cũng phải cho người ta có thời gian để nghỉ ngơi chứ."
Không được, khó khăn lắm sếp Phương mới hẹn được họ vào thời gian đó, xong việc cả hai còn phải về công ty nữa. Cô làm gì có thời gian ở lại đó mà dời với lại họ là tập đoàn lớn mà, cô nói mình không sao đâu anh cứ tập trung lái xe đi.
Sếp Vinh cảm thấy hơi khó chịu khi không khuyên được sếp Phương, anh thừa biết chắc chắn cô ấy sẽ không làm theo lời anh bởi vì sếp Phương được mệnh danh là người cuồng công việc mà, có khác gì sếp Vinh lúc trước đâu.
Đột nhiên sếp Vinh đánh lái bất ngờ và thắng gấp lại khiến sếp Phương hoảng hốt. Thấy cả người cô run lên cầm cập, đến nỗi chiếc điện thoại đang cầm trên tay cũng không vững mà rơi xuống dưới, sếp Phương hai tay bám vào xe, bấu chặt. Sếp Vinh liền quay sang hỏi han cô có sao không nhưng không nhận được phản hồi gì cả. Sếp Phương luôn miệng nói cô sợ, sếp Vinh cũng hiểu rằng nỗi ám ảnh đó đang xuất hiện trong tâm trí cô, cú sốc ấy vẫn chưa thể nào mất được.
Sếp Vinh ôm cô vào lòng, liên tục trấn an cô, không sao đã có anh ở đây rồi. Lúc này tài xế xe tải mới đi lại xe hơi của sếp Vinh gõ cửa, anh kéo cửa xe xuống.
"Xin lỗi anh, lúc nãy tôi bất cẩn quá không biết hai người có bị làm sao không?" Anh ta hỏi thăm.
"Chúng tôi không sao, lần sau anh nhớ cẩn thận hơn là được." Sếp Vinh nói một cách rất nhẹ nhàng.
"Hình như cô bạn này của anh trông có vẻ đang rất sợ hãi thì phải?" Anh tài xế thấy sếp Phương như người mất hồn nên tò mò.
"Cô ấy bị sốc tâm lý, một chút sẽ ổn thôi." Sếp Vinh nắm lấy tay sếp Phương.
"Thành thật xin lỗi, nếu có chuyện gì anh có thể gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ bồi thường." Tính ra anh ta cũng là một người tốt, một người có tâm, còn quan tâm hỏi han chứ không như những người khác sợ bị bồi thường nên thường là sẽ chuồn đi trước.
Sếp Vinh thật sự không sao, anh đã bắt được nhịp của sếp Phương rồi và cô ấy cho anh biết là cô không bị thương chỗ nào hết chỉ là người cô vẫn còn run lên. Anh tài xế cảm ơn và sau đó lên xe rời đi.
"Sếp Vinh à, em thật sự không muốn thể hiện mình yếu đuối đâu nhưng thật sự bây giờ em đang rất sợ, em cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi như vậy nữa, anh có sao không sếp Vinh?" Sếp Phương vừa nói vừa thở hổn hển.
"Em nhìn anh đi Phương, anh không sao, có anh ở đây anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu, anh biết hiện giờ em đang rất sợ uống một chút nước đi rồi lấy bình tĩnh lại nào." Sếp Vinh đưa chai nước suối của mình cho sếp Phương, trong đó anh đã bỏ một viên thuốc an thần, mục đích là giúp cô trấn an lại tinh thần, để cô ấy ngủ một chút xem như cho cô ấy thời gian để nghỉ ngơi vậy.
Nhìn thấy bạn gái của mình vật vã trong nỗi sợ, sếp Vinh cảm thấy rất đau lòng, anh vuốt nhẹ mái tóc trên đầu của cô như một lời an ủi, có anh ở bên cạnh của em rồi không sao hết. Thế là sếp Phương chìm vào giấc ngủ, còn bạn trai của cô thì vẫn lái xe trong một trạng thái rất nhẹ nhàng, không dám tăng ga nhanh, giữ nguyên nhịp độ để cho cô ngủ ngon giấc.