Chương 5: Viết tên
Sau bữa tối, Mộ Đông ngồi trước TV, vừa ăn vặt vừa xem "Thần thám Bao Thanh Thiên"!
Sau khi ăn miếng cuối cùng, Mộ Đông đang tập trung xem TV cắn tiếp một miếng, liền hớp phải một ngụm không khí. Cậu nhìn xuống, mới nhận ra đồ ăn trong tay mình đã hết. "Mẹ ơi," cu cậu gọi vào bếp, "Mẹ ơi, đồ ăn vặt!"
"Không thể ăn nhiều, ngày mai lại ăn." Lý Phần Lan đang rửa bát trong phòng bếp chậm rãi hạ lệnh.
Mộ Đông không còn cách nào khác đành quay đầu tiếp tục xem TV, trên TV, Bao Chửng gặp phải một nhóm kẻ xấu, Triển Chiêu đã hạ gục chúng bằng ba cú đấm hai cú đá.
Mộ Đông nghĩ đến tiểu đồ đệ kiêm bạn trai bán thời gian của mình, liền gọi vào bếp: "Mẹ, ngày mai con muốn mang theo đồ ăn vặt tới nhà trẻ!"
"Tại sao?" Lý Phần Lan có chút khó hiểu. Mộ Đông luôn có thói quen ăn vặt sau bữa tối, sao đột nhiên lại muốn mang theo đến nhà trẻ.
"Con kết hôn rồi!" Mộ Đông tự hào nói, mặc dù cậu không biết mình tự hào cái gì, nhưng kết hôn hẳn là chuyện tốt.
Mộ - đã kết hôn - Đông, dự định chia sẻ những món ăn vặt yêu thích của mình với Hạ Nhạc.
Lý Phần Lan bưng một cái bát đầy bong bóng đi ra, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Mộ Đông cười híp mắt nói: "Được, ngày mai mẹ mang thêm cho con một phần, con có thể tặng cho 'cô dâu nhỏ' của con." Bọn trẻ thật buồn cười.
Mắt Mộ Đông sáng lên. Thế là cậu có thể được ăn nhiều hơn một chút rồi! Tiểu Hạ Nhạc nhất định sẽ cho cậu một ít phần của Hạ Nhạc! Kết hôn đúng là chuyện tốt!
Ngày thứ hai, Mộ Đông vui vẻ ôm đồ ăn vặt đi đến trường mẫu giáo Sao Đỏ. Những chiếc khăn giấy gói đồ ăn vặt thỉnh thoảng bị gió thổi tung lên, để lộ một góc vàng giòn, trông thật ngon mắt.
Lý Phần Lan giúp cậu xách balo đi bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ thận trọng của Mộ Đông, chỉ thấy buồn cười, định khi tan làm sẽ mua cho cậu một hộp cơm nhỏ.
Đến cổng trường mẫu giáo, Tiểu Mộ Đồng giống như một con búp bê, để mặc cho Lý Phần Lan loay hoay đeo balo cho mình, còn cậu thì chỉ nhìn chằm chằm vào món đồ ăn vặt trong tay chỉ sợ sẽ làm rơi nó.
"Đi đi." Lý Phần Lan buồn cười vỗ đầu.
"Tạm biệt mẹ." Tiểu Mộ Đông nhìn chằm chằm vào đồ ăn vặt, nói lời tạm biệt với Lý Phần Lan, sau đó ôm đồ ăn vặt đi vào lớp một.
Đi vào lớp, cậu cẩn thận đặt đồ ăn vặt lên bàn trước, sau đó mới đặt balo xuống, cuối cùng nằm xuống bàn nhìn chằm chằm vào đồ ăn ăn vặt trong khi đợi Hạ Nhạc.
Tiểu Hạ Nhạc hôm nay vẫn đến muộn, lúc ngồi xuống bên cạnh Mộ Đông, cô giáo đã vào lớp rồi.
Mộ Đông nghiêng người vui vẻ gọi: "Triển.. Nhạc Nhạc." Gọi được nửa đường, Mộ Đông nhận ra mình không thể gọi là Triển Chiêu được, mặc dù Hạ Nhạc đúng là Triển Chiêu của Mộ Đông, nhưng Hạ Nhạc đã kết hôn với Mộ Đông rồi. Bao Thanh Thiên không kết hôn với Triển Chiêu. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một lúc, Mộ Đông quyết định gọi Hạ Nhạc là "Nhạc Nhạc".
Hạ Nhạc đặt cặp sách xuống ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, trong đôi mắt đen thuần khiết tràn đầy vui mừng.
Mộ Dông gọi cậu là Nhạc Nhạc, không phải Triển Chiêu.
Hạ Nhạc chỉ là Hạ Nhạc, cho dù có làm Triển Chiêu của Mộ Đồng, thì Hạ Nhạc cũng chỉ là Hạ Nhạc.
Mộ Đông gọi cậu là Nhạc Nhạc, Mộ Đông thật tốt.
"Ừ." Tiểu Hạ Nhạc muốn cười, lại nhịn xuống, nhưng khóe môi vẫn còn lưu lại một tia tươi cười vui vẻ của trẻ thơ. Cậu giống như một chồi xanh mọc lên từ vùng đất khô cằn, hướng về phía mặt trời, mang theo sự ngây thơ nên có của trẻ em và cả chút tình cảm không nên có của trẻ nhỏ.
Thật là một đứa trẻ kỳ lạ.
Mộ Đông căn bản còn không hiểu thế nào là đứa đứa trẻ kỳ lạ, chứ đừng nói là cậu còn có thể nhìn ra. Cậu nhóc đem đồ ăn gói trong khăn giấy đưa cho Hạ Nhạc: "Cho cậu này." Mắt long lanh mong đợi ăn đồ ngon.
Nhìn hai miếng snack vàng giòn lộ ra từ khăn giấy trắng, Hạ Nhạc sửng sốt một chút, sau đó cầm lên một miếng, đôi mắt cong cong, lấp lánh ánh nước, phản chiếu ánh sáng dịu dàng. Cậu cắn một miếng, nghiêm túc nói: "Ngon lắm."
Bạn nhỏ Mộ Đông giọng đầy tự hào. "Mẹ tớ mua đấy!" Bạn nhỏ mê mang nghĩ rằng mẹ mua đồ ăn siêu lợi hại! Nói xong, Mộ Đông nóng lòng nhón một miếng snack ăn luôn.
Hai chú chuột hamster nhỏ đang lặng lẽ ăn trong lớp, một chú chuột hamster còn chạm vào người kia: "Cho tớ xin một ít của cậu nhé?" Chuột hamster còn lại rất hào phóng cho. Hai chú hamster nhỏ ăn một cách vui vẻ và hạnh phúc.
Cô giáo Phương đứng trên bục giảng không vui lắm. Cô đau đầu nhìn hai đứa trẻ đang ăn, rồi đi xuống gõ bàn, cúi xuống giáo dục chúng, yêu cầu chúng cất đồ ăn vặt đi. Bất kể là hoàn cảnh của đứa nhỏ Hạ Nhạc này có đặc biệt thế nào thì trẻ nhỏ vẫn nên được giáo dục từ sớm.
Mộ Đông bị cô giáo dạy dỗ thì đỏ mặt, cảm thấy xấu hổ, kéo Hạ Nhạc cất đống đồ ăn vặt đang ăn dở lên bàn, sau đó nghiêm túc ngồi học, miệng vẫn còn dính mẩu vụn đồ ăn vặt.
Cô giáo Phương bất lực cúi người xuống, lấy khăn giấy ra, Giúp Mộ Đông lau miệng, sau đó lại Hạ Nhạc lau miệng, mới hài lòng trở bục giảng.
Cậu nhóc Mộ Đông mặt đỏ bừng xấu hổ sắp khóc, cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cảm nhận được ánh mắt của lũ trẻ trong lớp nhìn sang, nó thầm thề rằng sẽ không bao giờ ăn vặt trong lớp nữa.
Ngay sau đó, cô giáo Phương đã cứu cậu một bàn. Cô giáo Phương viết "Tên của tôi" lên bảng đen, sau đó yêu cầu mọi người viết tên mình vào vở, đám nhỏ lập tức phấn khích lục tung cặp sách để tìm vở và bút.
Mộ Đông cầm balo tìm kiếm một hồi, lấy vở và bút ra, cậu đã quên mất sự xấu hổ vừa rồi, đang vui vẻ chuẩn bị viết tên mình.
"Tớ biết viết tên mình đấy!" Cậu nhóc vui vẻ khoe với Tiểu Nhạc.
"Thật lợi hại." Tiểu Hạ Nhạc tán thưởng.
Trên trang giấy trắng là nét bút ngoằn ngèo, viết xong nét bút cuối cùng, Mộ Đông đặt bút chì xuống, cầm kiệt tác của mình lên ngắm nghía thật kỹ rồi nở một nụ cười tươi rói.
Chà, mình viết quá đẹp luôn!
Sau khi tự cảm kích chữ mình viết, Mộ Đông quay người nhìn chữ của Hạ Nhạc.
Chữ viết của Hạ Nhạc cũng giống như con người cậu ấy vậy, đẹp đẽ và thanh mảnh như muốn che giấu bản thân, ngay cả nét chữ đen như than trên nền giấy trắng cũng trở nên nhợt nhạt.
"Ồ." Mộ Đông nhíu mày, sau đó vươn ngón tay tròn trịa chỉ vào chữ "Nhạc" trong "Hạ Nhạc" : "Cậu viết sai rồi nè!" Giọng điệu khẳng định chắc chắn.
Tiểu Hạ Nhạc ngước mắt nhìn, yên lặng chờ cậu giải thích.
"Cậu nhìn này!" Mộ Đông lấy chữ mình viết ra so sánh với chữ do Hạ Nhạc viết, "Cậu xem" cậu chỉ vào chữ Đông trong chữ Mộ Đông, rồi lại chỉ vào chữ Nhạc trong chữ Hạ Nhạc nỏi "cậu viết thiếu nét rồi"
Chữ "Đông" và chữ "Nhạc" nhìn rất giống nhau, Mộ Đông vẫn chưa nhận diện được hết mặt chữ nên hay nhầm lẫn, cậu kiên quyết khẳng định, chữ mình mới đúng. Thật là một đứa trẻ mù chữ.
- Tên của bạn nhỏ Mộ Đông "东" và tên của Hạ Nhạc "乐", do 2 chữ này tương tự nhau nên Mộ Đông bị nhầm lẫn.
Bạn nhỏ Hạ Nhạc biết nhiều chữ hơn bạn nhỏ Mộ Đông chỉ biết hai chữ, chỉ im lặng. Cậu biết một chữ là chữ "Đông" và một chữ là chữ "Nhạc".
"Tên của chúng ta khác nhau mà." Tiểu Hạ Nhạc thấp giọng nói, có chút xấu hổ, tựa hồ đã làm sai chuyện gì. Cậu chưa bao giờ chỉ ra lỗi sai của người khác, cơ thể có chút mất tự nhiên run lên.
Mộ Đông sửng sốt, ghé sát xuống bàn, mặt gần như dán vào tờ giấy. Cậu nhìn kỹ hai chữ, thật giống thật! Nhưng hình như tên nó khác với tên của Hạ Nhạc, tên nó là Mộ Đông, còn Hạ Nhạc tên là Hạ Nhạc.
Cậu nhận ra rằng mình có thể sai, mặc dù vẫn chưa tìm ra mình sai ở đâu.
Mộ Đông có chút đỏ mặt, quay đầu nhìn tiểu Hạ Nhạc, mềm giọng nói: "Tại hai chữ này giống nhau quá đấy." Tiểu Hạ Nhạc thấy vậy cũng không có phản bác, chỉ lẳng lặng nhìn. Lẳng lặng nhìn hai má Mộ Đông phồng lên, có vẻ rất tức giận.
Cơ thể Hạ Nhạc đột nhiên cứng đờ, cậu nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Đông, khóe quét nhìn vào tay chân Mộ Đông. Giờ khắc này, cậu giống hệt một cây cung nhỏ đã kéo căng dây, không cho người khác cơ hội trốn thoát
"Được rồi, là tớ sai rồi." Tiểu Mộ Đông chủ động nhận lỗi, thở dài như một cụ già buồn bã. Cậu từ trên bàn trượt xuống, không nằm trên bàn nữa mà lập tức đáp xuống đùi Hạ Nhạc. "Cậu mau an ủi tớ đi." Tiểu Mộ Đông ngẩng đầu nhắc nhở Hạ Nhạc, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp có vài phần thúc giục.
Mộ Đông xin an ủi cũng rất chính trực.
Thân thể cứng ngắc của tiểu Hạ Nhạc vốn mệt mỏi vì ở bên Mộ Đông mà dần thả lỏng, cậu lặng lẽ nhìn Mộ Đông, khóe miệng cong lên, đôi mắt híp lại tràn đầy ánh sao. Cậu nhìn Mộ Đồng như nhìn một kỳ tích.
"Cậu thật tốt." Tiểu Hạ Nhạc nói, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng lại tràn đầy ôn nhu..
Mộ Đông hài long, nằm trên đùi Hạ Nhạc, thò tay chọc chọc mặt cậu chơi đùa.
Cô Phương trên bục giảng nhìn Mộ Đông bé nhỏ hống hách, rồi nhìn bé Hạ Nhạc ngoan ngoãn, cuối cùng không kìm được mà bế Mộ Đông ngồi thẳng lên.
Mộ Đông ngay lập tức trải qua sự cố xấu hổ trong lớp lần thứ hai. Nhất thời, bạn nhỏ Mộ Đông có chút hoài nghi sự đời: Tại sao mình lại phải xấu hổ nhề?
Trẻ con vốn rất hay quên, một lúc sau là quên ngay. Sau giờ học, Mộ Đông lại đưa Hạ Nhạc đi chơi.
"Chơi trò bắt người đi." Mộ Đông đề nghị.
"Được!" Tiểu Hạ Nhạc ánh mắt sáng lên. Trước kia cậu chỉ dám đứng trên ban công lén nhìn những đứa tẻ khác chơi với nhau, chưa từng được chơi qua, vì vậy cậu vừa lo lắng vừa phấn khích.
"Cậu bắt tớ trước, lát nữa đổi lại tớ bắt cậu." Mộ Đông nói, sau khi Hạ Nhạc gật đầu, cậu liền quay người chạy về phía cây quế già.
Hạ Nhạc vui vẻ đuổi theo. Khi gió thổi qua tai, cậu cảm thấy như mình dường như đã biến thành một con chim.
Những chú chim tung cánh bay trên bầu trời cao rộng, vô tư và không bị ràng buộc.
"Hahaha, cậu đuổi không kịp tớ!" Mộ Đông đang chạy quay đầu lại làm mặt quỷ trêu chọc Hạ Nhạc, sau đó chính mình lại cười ha ha.
Hai đứa trẻ chạy tung tăng dưới hàng cây quế già thơm ngào ngạt, tiếng cười hahaha của chúng hòa lẫn với tiếng cười của những đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo, thật vui tươi và náo nhiệt.
Sau giờ học, Mộ Đông vẫy tay tạm biệt Hạ Nhạc sau hạy lao vào vòng tay của Lý Phần Lan, Lý Phần Lan đỡ lấy cậu, dắc tay cậu về nhà.
Hạ Nhạc nhìn bọn họ một chút, sau đó nắm tay Hạ Du Nhiên đi về nhà, trên đường dưới ánh hoàng hôn, bóng của bọn họ vẫn kéo dài cạnh nhau thân thiết như cũ.
Tác giả có chuyện muốn nói: Cô Phương lấy khăn giấy lau miệng cho Mộ Đông trước, sau đó lại lau cho Hạ Nhạc, chín bỏ lên mười, bọn họ đã hôn gián tiếp rồi.