Chiều muộn.
Sân trường dần vắng người.
Giang Dịch Thần ngồi trên bậc thềm, tay xoay quả bóng rổ.
Lục Cảnh Thâm đứng bên cạnh, cúi đầu xem điện thoại.
"Cảnh Thâm."
"Ừ?"
"Cậu thấy Hạ An Nhiên thế nào?"
Ngón tay Lục Cảnh Thâm khựng lại.
Cậu ngẩng đầu.
"Ai?"
Giang Dịch Thần cười.
"Đừng giả vờ. Cô gái vừa rồi."
Lục Cảnh Thâm im lặng một lát.
"Rất thẳng thắn."
"Chỉ vậy?"
"Còn muốn gì nữa?"
Giang Dịch Thần chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Tôi thấy cô ấy rất đặc biệt."
Lục Cảnh Thâm nhìn bạn.
Giang Dịch Thần từ nhỏ đã được vô số người vây quanh.
Những cô gái thích cậu không ít.
Nhưng chưa từng có ai khiến cậu chủ động nhắc đến sau một lần gặp mặt.
"Cậu thích cô ấy?"
Lục Cảnh Thâm hỏi.
Giang Dịch Thần không trả lời ngay.
Cậu ngẩng đầu nhìn khoảng trời xanh thẫm phía xa.
Một lúc sau, khóe môi chậm rãi cong lên.
"Có lẽ."
Lục Cảnh Thâm cúi mắt.
Trong lòng bỗng có chút khó chịu.
Cảm giác ấy đến rất nhanh, cũng rất mơ hồ.
Cậu không hiểu.
Hoặc có lẽ không muốn hiểu.
Giang Dịch Thần đột nhiên vỗ vai cậu.
"Nếu tôi thật sự theo đuổi cô ấy, cậu phải giúp tôi."
Lục Cảnh Thâm nhìn cậu.
"Tại sao?"
"Bởi vì cậu là huynh đệ của tôi."
Giang Dịch Thần nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"Từ nhỏ đến lớn, chuyện gì chúng ta chẳng cùng nhau vượt qua?"
Lục Cảnh Thâm im lặng.
Trong đầu cậu bất chợt hiện lên hình ảnh cô gái đứng dưới ánh nắng chiều.
Mái tóc dài buộc cao.
Đôi mắt cong cong.
Nụ cười rạng rỡ.
Rồi cậu nhớ đến lời hứa nhiều năm trước giữa mình và Giang Dịch Thần.
Dù xảy ra chuyện gì, cũng không phản bội nhau.
Cuối cùng, cậu gật đầu.
"Được."
Giang Dịch Thần cười lớn.
"Đúng là huynh đệ tốt!"
Lục Cảnh Thâm cũng cười.
Chỉ là nụ cười ấy không kéo dài lâu.
Năm mười sáu tuổi, cậu vẫn chưa biết tình yêu là gì.
Càng không biết rằng có một ngày, chính lời hứa này sẽ trở thành sợi dây trói buộc trái tim mình.
Cùng lúc ấy, trong lớp học 10A3.
Tô Vãn đang thu dọn sách vở.
Hạ An Nhiên nằm bò trên bàn, hai tay chống cằm.
"Vãn Vãn."
"Ừ?"
"Cậu nghĩ Giang Dịch Thần có bạn gái chưa?"
Tô Vãn hơi ngạc nhiên.
"Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Không có gì."
An Nhiên xoay cây bút trong tay.
"Chỉ tò mò thôi."
Tô Vãn nhìn cô bạn.
"Cậu thích anh ấy à?"
"Không có!"
An Nhiên lập tức ngồi thẳng dậy.
"Chúng ta mới gặp lần đầu mà!"
Tô Vãn bật cười.
"Tớ chỉ hỏi thôi."
An Nhiên im lặng vài giây.
Rồi bỗng nhỏ giọng:
"Nhưng anh ấy thật sự rất đẹp trai."
Tô Vãn gật đầu.
"Ừ."
"Và còn rất thú vị."
"Ừ."
"Vãn Vãn, cậu có thể đừng chỉ ừ không?"
Tô Vãn cười.
"Vậy cậu muốn tớ nói gì?"
An Nhiên suy nghĩ.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
"Cậu thấy anh ấy có thích tớ không?"
Tô Vãn nhìn gương mặt đầy mong đợi của bạn mình.
Một lúc sau, cô đáp:
"Tớ không biết."
An Nhiên thất vọng nằm xuống bàn.
"Đúng là chẳng thú vị gì cả."
Tô Vãn mỉm cười.
Cô tiếp tục xếp sách vào cặp.
Nhưng khi chạm đến chai nước khoáng chưa mở nắp, động tác bỗng chậm lại.
Cô nhớ đến thiếu niên mặc áo trắng.
Nhớ cánh tay bất ngờ chắn trước mặt mình.
Nhớ giọng nói trầm thấp ấy.
Không sao chứ?
Tô Vãn khẽ mím môi.
"An Nhiên."
"Hửm?"
"Người đi cùng Giang Dịch Thần.."
An Nhiên lập tức ngẩng đầu.
"Lục Cảnh Thâm?"
"Ừ."
"Anh ấy làm sao?"
Tô Vãn do dự.
"Anh ấy.. Học lớp nào vậy?"
An Nhiên nghiêng đầu.
"Hình như lớp 11A1. Sao thế?"
"Không có gì."
Tô Vãn cúi đầu kéo khóa cặp.
"Tớ chỉ muốn cảm ơn anh ấy thêm lần nữa."
An Nhiên không nghi ngờ.
"Vậy lần sau gặp, chúng ta mời anh ấy uống nước!"
Tô Vãn khẽ cười.
"Được."
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn cuối cùng đang chậm rãi khuất sau dãy nhà học.
Tô Vãn không biết rằng, từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu có một thói quen rất nhỏ.
Mỗi lần đi ngang sân bóng rổ, cô đều vô thức nhìn vào bên trong.
Mỗi lần nghe thấy tên Lục Cảnh Thâm, cô đều bất giác dừng bước.
Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng áo trắng quen thuộc, trái tim cô lại đập nhanh hơn một chút.
Cô không nói với An Nhiên.
Cũng không nói với bất kỳ ai.
Bởi vì khi ấy, cô vẫn nghĩ đó chỉ là một chút rung động thoáng qua của tuổi trẻ.
Rồi sẽ quên.
Nhưng cô không biết.
Có những người, một khi đã bước vào lòng, sẽ chẳng bao giờ thật sự rời đi.
Đêm hôm ấy.
Tô Vãn mở cuốn nhật ký bìa xanh.
Cô viết:
Ngày 12 tháng 9.
Hôm nay, tớ gặp một người.
Anh ấy tên Lục Cảnh Thâm.
Anh ấy đã đỡ giúp tớ một quả bóng.
Thật ra đó chỉ là chuyện rất nhỏ.
Nhưng không hiểu sao, tớ lại nhớ mãi.
Ngòi bút dừng lại.
Cô nhìn dòng chữ cuối cùng, bất giác mỉm cười.
Rồi viết thêm:
Hy vọng ngày mai có thể gặp lại anh ấy.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán ngô đồng.
Ở một nơi khác trong thành phố, Lục Cảnh Thâm cũng đang đứng bên cửa sổ.
Trong đầu cậu là nụ cười rạng rỡ của Hạ An Nhiên.
Cậu không biết rằng, cùng một buổi tối, có một cô gái khác đang viết tên mình vào trang nhật ký đầu tiên.
Cũng giống như Tô Vãn không biết, người cô mong gặp lại đang âm thầm nhớ thương người bạn thân nhất của mình.
Năm ấy, Hạ An Nhiên bước vào trái tim Giang Dịch Thần.
Cũng trong năm ấy, cô vô tình bước vào trái tim Lục Cảnh Thâm.
Còn Tô Vãn, từ đầu đến cuối, chỉ đứng phía sau Lục Cảnh Thâm.
Bốn người gặp nhau giữa những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
Ba người bắt đầu có người để nhớ.
Chỉ tiếc rằng, trong ba mối
tương tư ấy, có hai mối tình ngay từ đầu đã định sẵn không có lời hồi đáp.