4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Đọc: 280 Tìm: 0
20260929-165440-3bf3a39a6f.png


Hổ Trắng Nhặt Được Bạn Đời

Thể loại:


Xuyên việt · Dị thế thú nhân · Cổ đại nguyên thủy · Làm ruộng · Không gian tùy thân · Ngọt sủng · 1v1 · Chủ thụ · Sinh con · HE.

Số chương: 50 chương

Trang thái: Hoàn thành

Tác giả: Ziggy (là mình)​

Văn án:

Quế Nhật, một sinh viên tốt nghiệp ngành nông nghiệp, không ngờ có ngày mình lại chết vì cứu một con lợn.

Khi tỉnh lại, cậu đã xuyên đến một thế giới xa lạ.

Nơi đây không có điện, không có máy móc, không có những cánh đồng xanh ngát mà cậu từng quen thuộc. Chỉ có những bộ lạc thú nhân nguyên thủy, thức ăn khan hiếm, mùa đông khắc nghiệt và muối quý giá đến mức có thể dùng để đổi lấy một người bạn đời.

Càng trớ trêu hơn, thân thể mà Quế Nhật xuyên vào vốn là một á thú nhân yếu ớt, vừa chết vì khát trên đường bị đưa đến bộ lạc Bạch Sơn để kết bạn đời.

Giữa hoàn cảnh ấy, người duy nhất đưa tay về phía cậu là một con hổ trắng cao lớn, lạnh lùng và ít nói.

Bạch Hổ không biết trồng trọt.

Quế Nhật không biết săn thú.

Một người có sức mạnh, một người có kiến thức.

Vậy là từ những hạt giống đầu tiên, họ bắt đầu cùng nhau khai phá mảnh đất cằn cỗi, tìm nguồn nước, cải tạo đất, bảo quản thức ăn và từng bước thay đổi cuộc sống của cả bộ lạc.

Nhưng điều Quế Nhật không ngờ tới là, trong quá trình gieo xuống những hạt giống mới, cậu cũng vô tình gieo một thứ khác vào nơi này.

Là niềm tin.

Là sự gắn bó.

Và là một mái nhà có người luôn chờ mình trở về.

Từ một người xa lạ được đổi bằng hai tảng muối, Quế Nhật dần trở thành người mà cả bộ lạc nhớ tên, tin tưởng và bảo vệ.

Còn Bạch Hổ, từ một người chỉ biết giữ lời hứa, cũng dần học được cách quan tâm đến một người, chia sẻ từng bữa ăn, từng mùa vụ và từng ngày bình thường.

Một người mang đến kiến thức.

Một người mang đến sức mạnh.

Họ cùng nhau biến vùng đất hoang thành ruộng đồng, biến những ngày đói khát thành những bữa cơm đủ đầy, biến một bộ lạc xa lạ thành gia đình.

Và cuối cùng, Quế Nhật nhận ra-

Có những nơi không phải quê hương từ lúc bắt đầu.

Nhưng chỉ cần có người chờ mình, có người gọi tên mình, có một mái nhà để trở về..

Thì nơi đó cũng có thể trở thành nhà

Này.. Sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.

Vài lời của tác giả: Đây là truyện mình mới viết gần đây sau 77 49 lần chỉnh sửa mong mọi người đón nhận có gì góp ý cho mình. Thời gian đang bài cách khoảng 2 đến 3 ngày sẽ đăng 1 chương, Cảm ơn mọi người!

Links góp ý: Thảo luận - Góp ý] Tác phẩm "Hổ Trắng Nhặt Được Bạn Đời" của Ziggy
 
Chỉnh sửa cuối:
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 1: NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI

Mưa rất lớn, tiếng mưa đập xuống mái tôn vang lên liên tục. Quế Nhật đứng trước cánh của chuồng trại trong khu thí nghiệm của thằng bạn cùng phòng trên tay ôm một con heo nhỏ đề tài tốt nghiệp của nó. Vì có việc về quê nên đã nhờ Quế Nhật trông coi giúp. Phía trước là dòng nước mưa đang cuồn cuộn chảy xiết. Một người hết lên "cần thận" về phía Quế Nhật, nhưng con heo nhỏ đã hoảng sợ chạy xuống con đường ngập nước. Quế Nhật không kịp suy nghĩ, cậu lao theo chỉ vài giây sau.. Một tiếng động lớn vang lên, mọi thứ trước mắt tối sầm Quế Nhật trượt chân rơi vào ống cống thoát nước. Quế Nhật tưởng mình đã chết nhưng không cậu cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt Quế Nhật từ từ mở mắt trước mắt không còn là khu thí nghiêm, không có nhà cửa, không có đường phố, không có những bức tường bê tông chỉ có một vùng đất hoang vu kéo dài đến tận chân trời.

"Đây là.. Đâu?"

Cậu cố ngồi dậy đầu óc choáng váng, quần áo trên người rách nát cơ thể này không phải của cậu. Quế Nhật cúi xuống nhìn đôi tay nhỏ gầy cậu im lặng vài giây sau đó đưa tay sờ lên mặt mình "Không thể nào.." Một đoạn ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào đầu một bộ lạc, một cuộc hôn phối, một chuyến đi dài một á thú nhân bị bộ lạc của mình đem đổi lấy vật tư. Và.. Chết khát trên đường Quế Nhật ngồi bất động rất lâu sau, cậu mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra cậu xuyên không rồi. Hơn nữa.. Còn xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Một thế giới mà con người có thể biến thành thú Quế Nhật chống tay đứng lên cậu phải sống. Đó là bản năng đầu tiên xuất hiện trong đầu nhưng vừa bước được vài bước.. Cậu đã nhìn thấy đoàn người phía trước, một nhóm thú nhân đang đứng bên bìa rừng người dẫn đầu là một thú nhân cao lớn mái tóc đen, đôi mắt lạnh lùng trên tay hắn cầm một chiếc túi da bên cạnh là trưởng lão của bộ lạc.

"Đây là người mà các ngươi muốn?"

Trưởng lão nhìn Quế Nhật, người thú nhân cao lớn không trả lời hắn chỉ nhìn cậu ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến Quế Nhật cảm thấy áp lực. Hắn đưa cho Trưởng lão 2 tảng muối và nói "Đây là sính lễ." Quế Nhật nhìn hai tảng muối sau đó nhìn người đàn ông trước mặt trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ - Mình vừa bị bán rồi sao?

Người thú đưa ra hai tảng muối sau đó quay sang nhìn Quế Nhật nói "Đi thôi." giọng hắn trầm thấp. Quế Nhật đứng im hồi lâu rồi cất giọng hỏi "Đi đâu?" hắn nhìn sâu vào Quế Nhật nói "Bộ lạc của ta." "..."

Quế Nhật nhìn hắn hỏi ngược lại "Còn ngươi là ai?". Người đàn ông im lặng một lúc trả lời: "Bạch Hổ." nói xong, hắn quay người đi. Quế Nhật nhìn bóng lưng cao lớn kia cậu không biết rằng cuộc gặp gỡ này.. Sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình.
 
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 2: BỘ LẠC BẠCH SƠN

Quế Nhật đi theo Bạch Hổ suốt nửa ngày cậu nhanh chóng nhận ra cơ thể này yếu hơn mình tưởng mới đi được một đoạn, chân đã mềm nhũn cậu cố gắng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn té ngã. Bạch Hổ lập tức dừng lại quay đầu nhìn cậu hỏi:

"Không đi nổi?"

Quế Nhật cắn răng.

"Ta.. Vẫn đi được."

Vừa nói xong, cậu lại loạng choạng Bạch Hổ không nói gì hắn quay lưng lại.

"Lên."

Quế Nhật ngẩn người.

"Cái gì?"

"Ta cõng ngươi."

"Không cần."

Bạch Hổ nhìn cậu.

"Ngươi sẽ chết trước khi đến bộ lạc."

Quế Nhật im lặng cuối cùng vẫn leo lên lưng hắn. Tấm lưng rất rộng cơ thể Bạch Hổ nóng ấm Quế Nhật chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày phải để một người xa lạ cõng đi như vậy. Nhưng.. Thật sự rất dễ chịu cậu vô thức nhắm mắt. Khi Quế Nhật tỉnh lại, trước mắt đã xuất hiện một bộ lạc. Những căn nhà được dựng bằng gỗ và đá bên ngoài có rất nhiều thú nhân đang đi lại có người mang con mồi trở về, có người đang nhóm lửa, có trẻ con chạy nhảy quanh bãi đất. Nhưng thứ khiến Quế Nhật chú ý nhất là những khu đất trống xung quanh bộ lạc đất rất tốt nhưng không có ai trồng gì cả. Với tư cách của một sinh viên sắp tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện nông nghiệp Quế Nhật nhìn chúng thật lâu trong đầu lập tức xuất hiện vô số ý tưởng nếu có đất, có nước, có hạt giống, thì có thể trồng trọt. Nếu trồng được lương thực bộ lạc sẽ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào săn bắn đây có lẽ là thứ duy nhất cậu có thể làm tốt ở thế giới này.

"Bạch Hổ!"

Một thiếu niên chạy đến.

"Ngươi trở về rồi!"

Sau đó cậu ta nhìn Quế Nhật.

"Đây là bạn đời của ngươi?"

Bạch Hổ gật đầu.

"Ừ."

Mọi người lập tức tò mò nhìn sang Quế Nhật hơi mất tự nhiên một người á thú nhân lớn tuổi bước tới nhìn cậu từ đầu đến chân sau đó khẽ thở dài "Quá gầy, cơ thể cũng yếu, có thể sinh con sao?"

Quế Nhật: "..."

Cậu suýt nghẹn.

Bạch Hổ nhíu mày.

"Đừng nói nữa."

Giọng hắn không lớn nhưng lập tức khiến mọi người im lặng Quế Nhật hơi bất ngờ không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác kỳ lạ. Bạch Hổ đưa cậu về nhà đó là một căn nhà bằng đá nằm gần rìa bộ lạc. Bên trong rất đơn giản, một chiếc giường bằng gỗ, một đống da thú một bếp lửa và vài dụng cụ bằng đá Quế Nhật nhìn quanh.

"Đây là nhà của ngươi?"

Bạch Hổ gật đầu.

"Từ hôm nay là nhà của chúng ta."

Quế Nhật khựng lại hắn nói rất tự nhiên như thể chuyện hai người trở thành bạn đời đã là điều hiển nhiên Bạch Hổ đặt một túi thịt xuống.

"Ăn đi."

Quế Nhật nhìn miếng thịt sống khóe miệng giật nhẹ.

".. Ngươi ăn cái này?"

"Ừ."

"Không nấu sao?"

Bạch Hổ nhìn cậu.

"Nấu?"

Quế Nhật thở dài cậu bắt đầu hiểu rồi thế giới này thật sự còn rất nguyên thủy Bạch Hổ nhìn vẻ mặt của cậu.

"Ngươi không ăn?"

Quế Nhật nhìn miếng thịt sau đó nhìn bếp lửa một ý tưởng chậm rãi xuất hiện nếu muốn sống ở đây có lẽ cậu phải bắt đầu thay đổi mọi thứ. Từ một bữa ăn và Quế Nhật không biết rằng trong căn nhà nhỏ này một cuộc sống hoàn toàn mới của cậu cũng vừa bắt đầu.
 
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 3: HAI TẢNG MUỐI ĐỔI LẤY BẠN ĐỜI

Sáng hôm sau, Quế Nhật tỉnh dậy bởi tiếng chim bên ngoài cậu mở mắt ánh nắng xuyên qua khe cửa. Một lúc sau, cậu mới nhớ ra mình đang ở đâu đây không phải ký túc xá cũng không phải thế giới cũ cậu đã trở thành một á thú nhân ở Đại lục Thú nhân. Quế Nhật ngồi dậy cái bụng trống rỗng lập tức lên tiếng cậu nhìn quanh trên bàn đá có một chiếc bát bên trong là thịt đã được nướng chín. Quế Nhật hơi bất ngờ hôm qua trong nhà không có thức ăn chín chắc là Bạch Hổ đã chuẩn bị. Cậu cầm miếng thịt lên mùi thơm không tệ nhưng chỉ vừa cắn một miếng Quế Nhật đã nhíu mày thịt không có muối, cũng chẳng có gia vị chỉ đơn giản là nướng chín cậu ăn hết sau đó uống một ngụm nước. Quế Nhật nhìn chiếc bát trống trong lòng bắt đầu tính toán ở đây có thịt, có nước, có đất, có rừng nếu muốn sống tốt những thứ này đã đủ để bắt đầu. Đúng lúc đó cửa nhà mở ra Bạch Hổ bước vào trên vai hắn là một con thú lớn vừa săn được. Hắn đặt con mồi xuống.

"Ngươi ăn rồi?"

Quế Nhật gật đầu.

"Ừ."

Bạch Hổ nhìn chiếc bát trống.

"Có đủ no không?"

"Đủ."

Quế Nhật ngập ngừng một chút.

Sau đó hỏi:

"Ở đây có muối không?"

Bạch Hổ nhìn cậu.

"Có."

"Ở đâu?"

"Bộ lạc đổi được từ bộ lạc ven biển."

Quế Nhật lập tức hỏi:

"Muối rất quý sao?"

"Rất quý."

"Quý đến mức nào?"

Bạch Hổ suy nghĩ.

"Hai tảng muối có thể đổi một á thú nhân."

Quế Nhật: "..."

Cậu đột nhiên nhớ lại chuyện ngày hôm qua hai tảng muối một người bạn đời. Quế Nhật nhìn Bạch Hổ.

"Vậy hôm qua.."

"Ừ."

"Ngươi dùng hai tảng muối đổi lấy ta?"

Bạch Hổ gật đầu Quế Nhật im lặng. Không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu cậu biết đây là phong tục của thế giới này nhưng nghe chính miệng Bạch Hổ xác nhận vẫn có chút kỳ lạ Bạch Hổ nhìn vẻ mặt của cậu.

"Ta biết ngươi đang nghĩ gì."

Quế Nhật ngẩng đầu.

"Ngươi không phải hàng hóa."

"Ta cũng không mua ngươi."

"Ta chỉ muốn đưa ngươi về."

Quế Nhật ngẩn người.

Bạch Hổ tiếp tục:

"Bộ lạc của ngươi nói nếu không có người kết đôi với ngươi, ngươi sẽ bị bỏ lại."

"Ta không muốn ngươi chết trên đường."

Căn phòng bỗng yên tĩnh Quế Nhật nhìn hắn một lúc lâu mới hỏi:

"Vậy tại sao ngươi đồng ý?"

Bạch Hổ trả lời rất đơn giản.

"Vì ta có thể nuôi ngươi."

Quế Nhật: "..."

Cậu không biết nên nói gì một người đàn ông có thể nói câu này bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy sao?

Buổi chiều, Quế Nhật đi quanh bộ lạc cậu quan sát rất kỹ nhà cửa đơn sơ công cụ bằng đá thức ăn chủ yếu là thịt một số loại quả và củ rừng được hái theo mùa trẻ con chạy chân đất, người lớn đều bận rộn. Nhưng điều khiến Quế Nhật chú ý nhất là kho thức ăn nó gần như trống rỗng chỉ còn vài miếng thịt khô Quế Nhật nhíu mày.

"Mùa đông còn bao lâu?"

Một á thú nhân đứng bên cạnh trả lời:

"Khoảng hai tháng."

"Hai tháng?"

Quế Nhật nhìn kho thức ăn chỉ còn từng này không đủ hoàn toàn không đủ cậu quay đầu nhìn những mảnh đất trống quanh bộ lạc một ý tưởng xuất hiện nếu có thể trồng được lương thực trước mùa đông Bộ lạc sẽ không thiếu thức ăn nữa. Nhưng muốn làm được cậu cần hạt giống và cần người tin mình. Buổi tối Bạch Hổ trở về Quế Nhật đang ngồi bên đống lửa.

"Bạch Hổ."

"Ừ?"

"Ta muốn trồng cây."

Bạch Hổ nhìn cậu.

"Trồng cây?"

"Đúng."

"Cây mọc trong rừng."

"Ta biết."

"Vậy tại sao phải trồng?"

Quế Nhật bật cười.

"Bởi vì nếu chúng ta tự trồng được thức ăn.."

"Thì không cần đi săn mỗi ngày."

Bạch Hổ im lặng.

Quế Nhật nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ngươi tin ta không?"

Một lúc lâu sau Bạch Hổ gật đầu.

"Ta tin."

Chỉ hai chữ nhưng với Quế Nhật là đã đủ
 
4 ❤︎ Bài viết: 5 Tìm chủ đề
Chương 4: CON HỔ TRẮNG LẠNH LÙNG

Ngày hôm sau, Quế Nhật bắt đầu tìm đất cậu chọn một khu đất gần nguồn nước đất hơi cứng nhưng màu đất khá tốt Quế Nhật dùng một cành cây đào xuống. Sau đó lấy đất lên bóp nhẹ trong tay.

"Có thể trồng."

Một đứa trẻ đứng phía sau tò mò nhìn.

"Ngươi đang làm gì?"

"Trồng thức ăn."

Đứa trẻ mở to mắt.

"Thức ăn mọc dưới đất sao?"

"Có loại mọc dưới đất."

"Có loại mọc trên cây."

"Có loại mọc thành từng bông."

Đứa trẻ lập tức chạy đi gọi những người khác chẳng bao lâu sau xung quanh Quế Nhật đã có một đám người ai cũng tò mò. Một thú nhân lớn tuổi cười:

"Đất này mọc cỏ còn khó."

"Ngươi định trồng thức ăn?"

Quế Nhật không tức giận cậu chỉ nói:

"Cho ta thử."

Trưởng lão nhìn cậu một lúc nhớ ra đây là á thú nhân nhà Bạch Hổ.

"Ngươi cần gì?"

"Hạt giống."

"Loại nào?"

"Các loại hạt mà bộ lạc đang có."

Trưởng lão suy nghĩ một lúc sau đó sai người mang đến một túi nhỏ bên trong chỉ có vài loại hạt Quế Nhật nhìn qua không nhiều hưng đủ để thử. Cậu bắt đầu làm đất đây là việc khó hơn tưởng tượng cơ thể này quá yếu chỉ đào một lúc lòng bàn tay đã đỏ lên Bạch Hổ đứng cách đó không xa.

Hắn nhìn thấy.

"Dừng lại."

Quế Nhật không ngẩng đầu.

"Không sao."

"Đưa ta."

Bạch Hổ bước tới hắn cầm lấy chiếc cuốc thô sơ trong tay Quế Nhật đào một nhát, hai nhát đất cứng lập tức bị phá ra Quế Nhật nhìn hắn.

"Ngươi làm nhanh thật."

"Ta khỏe hơn ngươi."

"Ta biết."

Bạch Hổ tiếp tục đào Quế Nhật ngồi bên cạnh chỉ vị trí chẳng bao lâu một mảnh đất nhỏ đã được chuẩn bị xong.

Quế Nhật gieo hạt sau đó phủ đất lên cuối cùng tưới nước cậu đứng lên nhìn mảnh đất nhỏ trong lòng có một cảm giác rất khó tả đây là hy vọng đầu tiên của cậu ở thế giới này.

Mấy ngày sau, Quế Nhật ngày nào cũng đến xem ruộng nhưng chẳng có gì xảy ra. Ngày thứ ba không có gì, ngày thứ năm vẫn không có gì đến ngày thứ bảy một đứa trẻ chạy đến.

"Quế Nhật!"

"Quế Nhật!"

"Có thứ gì mọc lên rồi!"

Quế Nhật lập tức chạy tới mảnh đất nhỏ đã xuất hiện những chồi xanh đầu tiên cậu ngồi xuống nhẹ nhàng chạm vào một chiếc lá nụ cười xuất hiện trên gương mặt.

"Mọc rồi.."

Những người xung quanh cũng sững sờ một mầm cây nhỏ bé nhưng đối với bộ lạc nó giống như một kỳ tích.

Buổi tối, Quế Nhật đang ăn Bạch Hổ ngồi đối diện hắn nhìn cậu.

"Ngươi vui?"

"Ừ."

"Chỉ vì mấy cái lá?"

Quế Nhật gật đầu.

"Đó là lương thực."

Bạch Hổ không hiểu nhưng hắn nhìn nụ cười của Quế Nhật khóe môi cũng hơi cong lên rất nhẹ gần như không thể nhận ra Quế Nhật bất ngờ nhìn thấy cậu đặt bát xuống.

"Ngươi vừa cười?"

Bạch Hổ lập tức trở lại vẻ mặt bình thường.

"Không có."

"Ta thấy rồi."

"Ngươi nhìn nhầm."

Quế Nhật bật cười.

"Con hổ này.."

Bạch Hổ nhìn cậu.

"Con hổ này làm sao?"

Quế Nhật lắc đầu.

"Không có gì."

Ngoài cửa, gió đêm thổi qua những mầm xanh nhỏ bé đang lay động trong bóng tối không ai biết những mầm cây ấy sẽ thay đổi cả bộ lạc Bạch Sơn. Và cũng không ai biết trong lòng một con hổ trắng lạnh lùng một thứ gì đó cũng đang âm thầm nảy mầm.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back